Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Thứ Tư, 02-04-2014 - Hội CTNLTVN hoan nghênh Nghị quyết của Hội Đồng Nhân quyền LHQ về Cổ xúy và Bảo vệ Nhân quyền khi Biểu tình Ôn hòa

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Đà nẵng đón phái đoàn hải quân Mỹ, khởi sự trao đổi hoạt động hải quân (RFA). – Đại sứ Mỹ và Trung Quốc chào từ biệt giới lãnh đạo Việt Nam (VOA).
- VN tham gia diễn tập hải quân Asean (BBC). – Từ Indonesia: Diễn tập thực binh KOMODO, tàu VN được đánh giá cao (Soha).
- Biển Đông : Bắc Kinh tố Manila vi phạm « đạo đức và luật quốc tế » (RFI). – Mỹ tố cáo Trung Quốc khiêu khích Philippines (RFI). – TQ: Philippines khởi kiện về biển Đông nhằm xâm chiếm Bãi Cỏ Mây (Soha). – Trung Quốc cho triệu tập đại sứ Philippines (DCCT). – Philippines sắp mua lá chắn tên lửa MIM-23 Hawk (NĐT).

Dân Dương Nội giăng biểu ngữ trước trụ sở nhà tiếp dân hồi tháng 1, 2013, đòi giải quyết đơn nạp từ năm 2012.
Dân Dương Nội giăng biểu ngữ trước trụ sở nhà tiếp dân hồi tháng 1, 2013, đòi giải quyết đơn nạp từ năm 2012.
- Tình hình căng thẳng giữa dân oan Dương Nội và công an Hà Đông (VietInfo). – Bộ công an không cho hỏi về hai người dân chết trong đồn công an (RFA).=>
- Bút Tre – Biểu tình nổ ra khắp nơi báo hiệu sự thay đổi đột biến trong năm 2014? (Dân Luận). – Hà Văn Thịnh: Chúng nó ở đâu? (Quê Choa).
- April Fool’s Day: Tin NÓNG không thể NÓNG hơn (Dân Luận).
- TRÒ BỈ ỔI MỚI CỦA BÈ LŨ CƯỚP NƯỚC VÀ BÁN NƯỚC (Lê Anh Hùng).
- Hai chế độ hai người thầy (Nguyễn Văn Thạnh). – Tự do cho thầy cô để có tự do cho dân tộc
- Lm. Đinh Hữu Thoại: Các quyền đi lại và lên tiếng bị xâm phạm (DCCT).
- Tại sao DCCT luôn đồng hành cùng người bị áp bức? (RFA).
- Thêm một cánh cửa mở ra cho nhân quyền Việt Nam (RFA).
- Vài lời cùng bác Tô Hải (Boxitvn). – Hưởng ứng Văn Đoàn Độc lập Việt Nam (Văn Việt).
- Dalai Lama thương tiếc Hòa thượng VN (BBC).
- Các “học viên Pháp luân công” tấn công Lăng Hồ Chí Minh đã bị xử tù? (Chép sử Việt). – Thông tin về 4 học viên Pháp Luân Công vừa bị kết án tù (Nguyễn Tường Thụy). – Một phiên tòa xử lén lút, báo chí và dân chúng không hề biết (Xuân VN).
- Sài Gòn thất thủ – Kỳ 2Sài Gòn Thất thủ – Kỳ 3Sài Gòn Thất Thủ – Kỳ 4 (DCVOnline). Mời xem lại: Sài Gòn thất thủ – Kỳ 1
- Nghị Quyết SR-455: ‘Hãy trả lại sự thật cho lịch sử’ (Người Việt). TNS. Richard Black: “Tôi đến đây để đặt vòng hoa và nghiêng mình tưởng niệm các chiến hữu Việt-Mỹ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến Việt Nam. Tôi xin trao tặng cộng đồng người Việt nghị quyết SR-455 của Thượng Viện Virginia, nhằm vinh danh Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời lên án sự tàn bạo của cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến cũng như trong hiện tại”. – HỒ NAM * LÊ XUYÊN – CHÚ TƯ CẦU (Sơn Trung). – Đêm nghe hồn oan tử (DLB).
- Phá sản chính sách kêu gọi Việt kiều ‘giữ quốc tịch Việt Nam’ (Người Việt). “Và rằng ‘Nếu chính quyền Việt Nam coi người Mỹ gốc Việt vẫn đang là công dân Việt Nam thì chả cần phải buộc họ làm đơn xin giữ quốc tịch Việt Nam như họ vẫn hành xử từ trước tới nay’. Câu hỏi ở đây là, phải chăng phía chính quyền Việt Nam muốn giương ra một ‘cái bẫy’. Vì thế, nếu muốn ‘đăng ký’ giữ quốc tịch Việt Nam thì hãy suy nghĩ cẩn thận bằng việc trả lời câu hỏi, nếu muốn giữ lại quốc tịch Việt Nam thì được cái lợi gì?” – Phải chăng 99,99% người Việt hải ngoại không còn công nhận nước CHXHCN VN? (DLB). Xem lại: “Hàng triệu kiều bào” chẳng lo “nguy cơ mất quốc tịch” (Chép sử Việt).
- Cái nhìn tổng quan về Việt Nam từ năm 1945 đến nay (ĐCV).
- MS Thân Văn Trường: Đi tìm cậu Nghị ở Tp. Rạch Giá (DLB).
- Văn hóa vụ án (Jonathan London). “Là một nước còn phát triển còn nhiều cái Việt Nam đang thiếu. Nhưng một cái chắc chắn Việt Nam không thiếu là số lượng vụ án. Từ vụ án Trần Văn Sang và anh Trần Văn Miên cho đến những vụ án Dương Chí Dũng và Trần Xuân Giá… ngày nào cũng có những vụ án mới“.
- Nguyễn Hoàng Đức: Biết xấu hổ thì không thua thiệt (Bà Đầm Xòe). “Ở đời ai chẳng muốn được tôn trọng. Nhưng để nâng mình lên trước hết người ta phải biết cúi xuống tẩy uế chính bản thân mình, biết xấu hổ, biết tri sỉ chính bản thân, thì rồi mới có thể bước ra cuộc đời thanh cao được“.
- Bảo Tàng Vinh và Nhục (Việt Báo). “Mỗi bảo tàng viện nên chia làm 2, một cửa Vinh để vào các phòng trên, và một cửa Nhục để trưng bày các hình ảnh tệ hại về Cải Cách Ruộng Đất, về Thảm Sát Mậu Thân, về Tướng Công An Phạm Quý Ngọ, về hình ảnh người Việt dưới mắt tiệm ăn Thái Lan, về cô Kiều Trinh chôm đồ ở Bắc Âu và về VN làm xướng ngôn viên truyền hình, về nhóm tiếp viên hàng không tiêu thụ hàng trộm, về các dự án đường sắt nhận hối lộ 800.000 USD, vân vân. Tại sao cần chia Bảo tàng viện làm hai? Vì không nhìn thấy hết sự thật, dân mình sẽ không thể lớn lên nổi“.
- NHỮNG MẢNH ĐỜI TRẮNG ĐEN (Bùi Văn Bồng). “Một ngôi đình thờ các vị anh hùng dân tộc biến thành điểm kinh doanh. Một viên tướng chết đột ngột mang theo nghi án làm lộ bí mật nhà nước và nhận hối lộ hàng triệu đô la, được tổ chức lễ tang trọng và đưa về quê xây lăng mộ trên diện tích hàng ngàn mét vuông đất. Ôi những mảnh đời trắng đen cứ phơi bày ra một cách trắng trơn, phũ phàng. Phải chăng đó là câu trả lời vì sao đạo đức quê tôi xuống cấp đến mức như bây giờ“.
- THIỆN NGUYỆN (2d) – THÀ THẮP MỘT QUE DIÊM (FB Ha Hong Le). – THIỆN NGUYỆN (2b) – GIÚP MẸ CỦA HỒ DUY TRÚC
- THƠ VƯỜN TẶNG VƯƠN (Bùi Văn Bồng).
- ‘Quốc hội khóa này chưa nổi bật’ (BBC).
- Công an dùng nhục hình đến chết người chỉ có án treo (DCCT). – CHẢ HIỂU ĐƯỢC (Văn Công Hùng). – Vụ 5 công an đánh chết nghi can: Đã báo cáo ông Nguyễn Bá Thanh (PLTP).
- Vụ Đinh Đức Lập: Cụ Lập” có lạm dụng hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước? (Hữu Nguyên).
- Xây nhà lớn làm gì? (TBKTSG).
- Đăng cai ASIAD18: Chính phủ, hay Quốc hội được quyết? (Chép sử Việt). “Xem ra vấn đề quan trọng, mang tầm quốc tế này đang được tiến hành theo … lệ, chứ không phải theo luật?” – Asiad 18: Thủ tướng sẽ quyết định vào tuần sau (VOV). – Đăng cai ASIAD: Việt Nam rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan? (VOA). – ‘Hủy Asiad không tác động lớn uy tín VN’ (BBC). – ‘Chính phủ sẽ cố gắng tổ chức Asiad’ (BBC).
- Vụ đăng cai ASIAD 18: BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM RA ĐÒN GIÓ VỚI CHÍNH PHỦ (DT/ Tễu). – LÀM VIỆC CHO ĐẤT NƯỚC, TẠI SAO LẠI PHẢI DÙNG “TIỂU XẢO?” (Nguyễn Quang Vinh). – QUA MẶT
- “Việt Nam chưa bỏ ra đồng nào để đặt cọc việc tổ chức Asiad 18″ (Soha). – Người phát ngôn của Chính phủ nói về việc đăng cai ASIAD 18 (HQ). – Cuộc chơi đắt giá (NLĐ). – Những gánh nặng từ đăng cai sự kiện thể thao – 5 “thảm họa” Olympic (Bóng đá).
- Quyết liệt và xử lý nghiêm vụ JTC hối lộ quan chức đường sắt (DĐDN). – “Nghi án hối lộ”: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói gì với TT Nhật? (Soha). – Vụ JTC hối lộ quan chức đường sắt mới chỉ là nguồn tin (VOV).
- Tính minh bạch trong nền kinh tế Việt Nam (RFA). – Xã Hội Thiếu Công Bằng hay Kinh Tế Thiếu Trí Tuệ? (Dainamax). – Hạch toán biệt thự, sân tennis vào giá điện: Tỷ lệ rất nhỏ? (VOV).
- Hà Nội: Trưởng thôn “truy sát” phóng viên truyền hình (DV). – Tây Ninh: Hàng loạt vụ chuyển đất lúa sang đất phi nông nghiệp trái phép (CafeLand).
- Khó chấm dứt tiêu cực trong ngành y (TTXVN).
- Bộ trưởng Công Thương: Thương lái Trung Quốc “giảm mạnh”! (NLĐ).
- Báo chí đề cập “hàng xách tay” tại họp báo thường kỳ Chính phủ (HQ).
- Một số cư dân gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima trở về nhà (VOA).
- “Trí thức thích phụng sự hơn là phục vụ” (Văn Việt).
- QH Cam-pu-chia khai mạc kỳ họp thứ hai (ND).
Cảnh sát Nepal bắt những người Tây Tạng lưu vong khi họ biểu tình bên ngoài văn phòng thị thực của Đại sứ quán Trung Quốc trong thủ đô Katmandu, 10/3/14
Cảnh sát Nepal bắt những người Tây Tạng lưu vong khi họ biểu tình bên ngoài văn phòng thị thực của Đại sứ quán Trung Quốc trong thủ đô Katmandu, 10/3/14
<- HRW: Trung Quốc gây áp lực để Nepal đàn áp người Tây Tạng (VOA). – Cảnh Sát Đàn Áp Đẫm Máu Hội Cải Cách Tư Pháp Dự Kiến ​​Quốc Bại (ĐKN).
- Trung Quốc : Ô Khảm bầu một lãnh đạo phản kháng làm Chủ tịch xã (RFI).
- Tướng Trung Quốc Cốc Tuấn Sơn bị truy tố về tội tham nhũng (VOA). – Một tướng lãnh Trung Quốc bị truy tố về tội biển thủ (RFI). – Giết hổ để mua vui (NLĐ). – Nguyên lão Trung Quốc ngán “đả hổ” (NLĐ).
- Con trai Thaksin: Thái Lan cần thủ tướng lâm thời (NLĐ). – Thái khẳng định có thể kiểm soát các cuộc biểu tình lớn (TTXVN). – Thái Lan: Nổ súng vào người biểu tình, 5 người thương vong (NLĐ). – Thái Lan: Một người biểu tình bị bắn chết (VOA).
- Nga triệt thoái một số binh sĩ khỏi vùng biên giới giáp Ukraine (VOA). – Nga đả kích kể hoạch thuê lính đánh thuê nước ngoài của Ukraina (LĐ). – Thủ tướng Đức: Còn nhiều lính Nga ở biên giới Ukraine (TTXVN). – Người nước ngoài phải xin thị thực Kiev nếu vào Crimea (TTXVN).
- Nga áp đặt giá khí đốt cắt cổ trên Ukraina (RFI). – Nga tăng sức ép kinh tế lên Ukraine (NLĐ). – Hạm đội Biển Đen chính thức “tuột” khỏi tay Ukraine (KT).
- NATO thảo luận về đáp ứng mạnh hơn trong vụ khủng hoảng Crimea (VOA). – Khủng hoảng Ukraina : NATO họp bàn về chiến lược (RFI). – Mời NATO tập trận, Ukraine thách thức Nga? (TP). – Nga cảnh báo Ukraine không được gia nhập NATO (TTXVN). – Mátxcơva ngưng giảm giá khí đốt cho Ukraine, Nato tập trận sát Nga (DT). – NATO sẽ đặt căn cứ ở Đông Ukraine? (PT). – Đức phản đối trao tư cách thành viên NATO cho Ukraine (VOV).
- Chủ tịch TQ lâm vào thế khó xử về chuyện Ukraine trong chuyến thăm EU (VOA).

- Hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015: Nghiêm túc để tránh phát sinh tranh chấp (TP).
- Tình trạng tràn lan lao động người TQ của dự án Formosa: Buông lỏng quản lý (TN).
- VỤ “CHÁNH ÁN BỊ TỐ BỔ NHIỆM BẤT THƯỜNG”: TAND Tối cao yêu cầu báo cáo, làm rõ (PLTP).

- Nguyễn Mộng Hoài: Việt nam ta quá thừa chất xám (Quê Choa). – Nước mắt cụ rùa (Nguyễn Hoa Lư). “Buổi sáng ngày khánh thành bia vinh danh tiến sĩ, lạ thay, mấy cụ rùa đá, cụ nào cụ nấy gục mặt xuống, dỗ mấy các cụ cũng không thèm ngẩng mặt lên. Nhìn kĩ còn thấy những dòng nước chảy ri rỉ từ khóe mắt các cụ“.
KINH TẾ
- Vốn FDI vào Việt Nam giảm 50% (BBC). – Thách thức của VN trong việc thu hút FDI (BBC).
- ADB lạc quan chừng mực về Việt Nam (RFI). – Tăng tổng cầu đầu tư phát triển kinh tế-xã hội (VOV).
- 2014 là năm tăng tốc tái cơ cấu (TBNH).
- Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 1-4-2014 (VietFin). – Tổng quan chuyển động BĐS ngày 1-4-2014 (VietFin). – Vào chợ mỗi ngày TTCK 1-4-2014
- Những hạn chế về khả năng phân phối lại thu nhập (VietFin).
- Vấn đề kinh tế chính trị trong thương mại quốc tế (NCQT).
- Thủ tướng chỉ đạo bơm thêm tiền ra thị trường (Stockbiz). – 63.000 tỉ đồng chờ giải ngân (NLĐ).
- Gỡ lãi suất khoản vay cũ cho DN (VNN).
- OceanBank dành 500 tỷ đồng cho vay thu mua, tạm trữ thóc gạo (Stockbiz).
- Cổ phiếu cần quan tâm ngày 2/4 (ĐTCK). – Nhận định chứng khoán ngày 2/4: “Vẫn trong xu hướng giảm” (VnEco).
- “Những hình ảnh này đánh gục thương hiệu của ông lớn Bitexco” (Soha). – Thị trường bất động sản TP.HCM chuyển biến tích cực (HQ).
Thu hoạch cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long Ảnh: THANH VÂN
Thu hoạch cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long Ảnh: THANH VÂN
- Dầu, gas giảm giá (SGGP).
- MobiFone sắp chính thức tách khỏi VNPT (VOV). – Tách MobiFone ra khỏi VNPT để cổ phần hóa (TBKTSG).
- Cục Thuế Hà Nội: “Nộp thuế muộn, bị phạt, trách nhiệm do ai”? (LĐ).
- Tiếp tục đòi công bằng cho cá tra (NLĐ). =>
- Thị trường nhân lực quý 1: Cung không theo kịp cầu (TTXVN).
- Nga muốn tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN (TTXVN).
- Năng lượng : Mỹ giúp châu Âu giảm bớt áp lực của Nga ? (RFI).


VĂN HÓA-THỂ THAO
Lễ dâng cúng Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu Tưởng niệm các vua Hùng
Lễ dâng cúng Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu Tưởng niệm các vua Hùng
<- Triển lãm ảnh giới thiệu Khu Tưởng niệm các vua Hùng (NLĐ).
- Phát hiện nhiều đồ gốm sứ Quảng Ngãi (Tin tức).
- Phạm Đình Trọng: Thân phận Phú Quốc (Boxitvn).
- VĂN MIẾU CHƯA ĐỦ (Chép sử Việt).
- PHẠM THẮNG VŨ: Chuyến Đi Không Thành (Nhật Tuấn).
- Thơ tình và con người riêng tư trong thơ Xuân Diệu sau 1945 (Vương Trí Nhàn).
- Hồi ký Của Mai Thảo Về Những Người Cùng Thời (Du Tử Lê).
- Nhân kỷ niệm 13 năm ngày mất Trịnh Công Sơn, đăng lại một bài viết cũ (Đào Hiếu). – “Rao bán” Khánh Ly và Trịnh Công Sơn (Hiệu Minh).
- Đam mê (Da Màu). – Truyện Ngắn, Mỹ Học của Cái Vụt Qua
- Những ngày của chúng ta có mùi buồn 1 (Da Màu).
- Salman Rushdie (5) Một cuộc đời (Nhị Linh).
- Nói dối và nói thật (THĐP). – Lòng tốt không bị đánh cắp (THĐP). – Lãng đãng Thị Mầu
- Tiếng Việt ngày càng nghèo đi hay đây là thể hiện sự biếng nhác của tư duy? (FB Mạnh Kim).
- Mục lục tuần báo “Cười”, Huế, 1934 (PBVH).
- ‘Tôi khá tự do ở Việt Nam’ (BBC).
- Mặc sức quỵt tiền tác quyền (NLĐ).
- Xem thường khán giả đến thế là cùng! (NLĐ).
- Ai sẽ đền bù thiệt hại vật chất cho Hoa hậu Diễm Hương? (Giadinh.net).
- Ngũ Hành và Thân Thể Con Người (ĐKN). – Trải Nghiệm Cận Tử: Phi Công Rơi Máy Bay, Thấy Thân Thể Mình Treo Trên Ghế Lái (ĐKN).
- Danh Y Cự Tuyệt Cám Dỗ Sắc Dục Được Phúc Báo (ĐKN).
- VFF sang Nhật tìm HLV (NLĐ).
- … NHẬT KÝ NGÀY VỀ (Tương Tri). – VÔ CÙNG
- HƯỚNG TỚI LỄ TRAO GIẢI BIẾM HỌA BÁO CHÍ VIỆT NAM LẦN THỨ IV – CÚP RỒNG TRE: Cùng cười để xoá đi sự vô cảm (TTVH).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
HS dự thi tốt nghiệp THPT năm 2013 tại TP.HCM
HS dự thi tốt nghiệp THPT năm 2013 tại TP.HCM
- TP.HCM: Chưa tới 10% học sinh chọn thi môn sử (DV). =>
- Công bố thời gian đăng kí môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT (KP). – Thí sinh không được đổi môn thi tự chọn sau hạn đăng ký (GD&TĐ). – Thí sinh lóng ngóng vì nhiễu thông tin (NLĐ).
- TPHCM: Các trường không được cắt xén chương trình (DT).
- Đưa sinh viên đến nhà máy (NLĐ).
- Trẻ em Việt Nam đang phát triển “lệch” chuẩn? (NLĐ).
- Những quan niệm sai lầm về trầm cảm (nhớ đâu viết đó) (Dr. Nikonian).
- Nghệ Thuật Chữa Bệnh Của Người Tây Tạng (+Ảnh Minh Họa) (ĐKN).
- Đường Hầm Rỗng Dẫn Vào Lòng Đất được Phát Hiện ở Nam Cực (ĐKN).


XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Công trình đã chậm tiến độ gần 1,5 năm nhưng mới chỉ hoàn thành trên 50% khối lượng công việc.
Công trình đã chậm tiến độ gần 1,5 năm nhưng mới chỉ hoàn thành trên 50% khối lượng công việc.
- Bộ trưởng Y tế: Ba trẻ tử vong là do tiêm nhầm thuốc (VOV).
<- Cầu treo… treo đến bao giờ (DT).
- Vỡ ống nước sạch Sông Đà, hàng nghìn hộ dân Thủ đô mất nước (Infonet).
- Nước sạch: Chỗ khát, chỗ chê (NLĐ).
- Hàng chục người dân xã nghèo khốn đốn vì vỡ hụi (DT).
- Công nghệ xử lý lục bình trên kênh rạch cần tiếng nói chung (SGGP).
- Lâm Đồng: Mưa đá, lốc xoáy tốc mái 86 nhà dân (LĐ).
- Vụ 4 học sinh đuối nước: Thêm một em tử vong (DT).
- Phóng sự ảnh: Nhóm Ve Chai (DCCT).
- Bị đày ải ở bãi vàng (NLĐ).
- Vụ án “chặt tay, cướp SH” của Hồ Duy Trúc: Luật sư bật khóc xin nhận con của tử tù chặt tay cướp SH về nuôi ăn học (CL).
- Những điều cần biết về bệnh lao ở trẻ (RFA).


QUỐC TẾ
- “Đóng cửa bảo nhau” vẫn hơn (ND). – Trừng trị các nhà độc tài (NLĐ).
- Mỹ xét việc thả gián điệp Israel để thúc đẩy hòa đàm Trung Đông (VOA). – Israel truy vết tên lửa tấn công khu nghỉ mát Eilat (TP).
- Afghanistan thu hàng chục tấn thuốc nổ trước bầu cử (TTXVN).
- Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ từ chức (VOA). – Căng thẳng ngoại giao, đại sứ Mỹ tại Ấn Độ từ chức (RFI). – Việc Đại sứ Mỹ từ chức có thể giúp cải thiện quan hệ với Ấn Độ (VOA).
- Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình phản đối kết quả bầu cử địa phương (TTXVN).
Nhân viên y tế, tại một bệnh viên ở Nairobi, Kenya, chăm sóc cho người bị thương sau các vụ nổ khiến ít nhất 6 người thiệt mạng,
Nhân viên y tế, tại một bệnh viên ở Nairobi, Kenya, chăm sóc cho người bị thương sau các vụ nổ khiến ít nhất 6 người thiệt mạng,
- Cảnh sát Kenya bắt 650 người sau những vụ nổ tại Eastleigh (VOA). =>
- Bộ trưởng tài chính Eurozone họp bàn gói cứu trợ Hy Lạp (TTXVN).
- Pháp : Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls lên làm Thủ tướng (RFI). – Chính trị nước Pháp lắc sang phải (Nguyễn Tiến Dũng).
- Vận tải cơ C-130J Ấn Độ tan xác vì trang bị linh kiện Trung Quốc? (Soha).
- Kẻ mưu sát Tổng thống Mỹ Obama lĩnh án 25 năm tù (VOV). – Mỹ coi trọng tái cân bằng ở châu Á (NLĐ).
- Nhật dùng ODA ‘cho quân đội nước ngoài’ (BBC). – Nhật Bản chính thức nới lỏng “3 nguyên tắc xuất khẩu vũ khí” (ANTĐ).
- MH370 : Úc đưa thiết bị săn hộp đen xuống vùng tìm kiếm (RFI). – Malaysia công bố biên bản thông tin liên lạc với buồng lái của MH370 (VOA). – Vụ máy bay mất tích: Tiết lộ bảng hội thoại giữa phi công với trung tâm (NLĐ). – Tiết lộ bất ngờ về nhân vật thứ 13 bí ẩn của phi hành đoàn MH370 (Soha). – Australia: Việc tìm máy bay Malaysia mất tích có thể kéo dài (VOA).



* Video: + Bản tin video tối 01-04-2014 (RFA).

* VTV: + Điểm báo – 01/04/2014; + Chào buổi sáng – 01/04/2014; + Tài chính kinh doanh sáng – 01/04/2014; + Thời sự 12h – 01/04/2014; + Tài chính kinh doanh trưa – 01/04/2014; + Bản tin quốc tế 17h – 01/04/2014; + Tài chính tiêu dùng – 01/04/2014; + Thời sự 19h – 01/04/2014; + Tài chính kinh doanh tối – 01/04/2014; + Thế giới trong ngày – 01/04/2014

2161. Hội CTNLTVN hoan nghênh Nghị quyết của Hội Đồng Nhân quyền LHQ về Cổ xúy và Bảo vệ Nhân quyền khi Biểu tình Ôn hòa

Với 31 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 7 phiếu trắng, ngày 28/3/2014 HĐ Nhân quyền LHQ đã thông qua cuộc bầu phiếu phê chuẩn Nghị quyết Cổ xúy và Bảo vệ Nhân quyền liên quan đến Biểu tình Ôn hòa. Biểu tình ôn hòa là một trong các hình thức thể hiện một xã hội có dân chủ, gắn liền với quyền tự do bày tỏ và quyền tụ họp ôn hòa. 
Nghị quyết Cổ xúy và Bảo vệ Nhân quyền khi Biểu tình Ôn hòa (HCR 25/L.20) là một bước tiến vững chắc nữa của cộng đồng quốc tế trong việc kêu gọi các nước thành viên cần phải có các biện pháp cụ thể bảo vệ người tham gia biểu tình. Nghị quyết kêu gọi:

• Tránh sử dụng võ lực trong các cuộc biểu tình ôn hòa, và cần bảo đảm rằng võ lực chỉ được dùng khi tối cần thiết, không ai phải chịu sự quá đáng hay bất cẩn của võ lực, và bất kỳ tổn thất thiệt mạng hay thương tích phải được điều tra làm rõ.
• Chú ý đặc biệt đến sự an toàn của các ký giả, nhân viên truyền thông khi đưa tin biểu tình ôn hòa, xem xét vai trò đặc biệt của họ, chỗ tác nghiệp và tính nguy cơ.
• Thừa nhận vai trò quan trọng của người dùng internet và người bảo vệ nhân quyền trong việc truyền thông các vi phạm hay lạm dụng nhân quyền đã xảy ra trong các cuộc biểu tình ôn hòa.
* Hội CNTLT VN xác nhận rằng biểu tình ôn hòa có thể xảy ra ở bất kỳ xã hội nào và việc người dân tham gia tham gia biểu tình có thể xem là một hình thức quan trọng để bảy tỏ quyền tự do tụ tập ôn hòa, tự do lên tiếng, tự do lập hội và tự do tham gia vào các công việc công cộng, hoàn toàn phù hợp với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Nhà nước Việt Nam ký kết vào năm 1982 và với Hiến pháp Việt Nam.
* Hội CNTLT VN quan tâm sâu sắc đến các hành động đánh đập, quấy phá, trấn áp người biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc, các cuộc gặp gỡ của người bảo vệ nhân quyền, đặc biệt là đối với bà con dân oan tại VN trong thời gian qua tại Hà Nội, Sài Gòn và các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh.
* Hội CNTLT kêu gọi chính quyền VN phải thừa nhận quyền tự do của mọi người bày tỏ niềm uất ức hay khát vọng của họ nơi công cộng một cách ôn hòa mà không sợ bị tấn công, đe dọa, quấy phá, bắt bớ và giam cầm.
Nhưng như một phản đề, đại diện VN tại Geneva cùng với Trung Quốc, Cuba, Nga và Venezuela đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết này. Sau cuộc biểu quyết, VN lặp lại quan điểm rằng các hoạt động của người bảo vệ nhân quyền phải nằm trong khuôn khổ luật pháp về an ninh quốc gia. VN cũng phản đối khi cho rằng bản nghị quyết này không khách quan và thiếu thăng bằng và không tạo ra phương thức đối thoại giữa các bên.
Trong chiều hướng thương thảo và đối thoại, Hội CTNLT kêu gọi chính quyền VN cần tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho các cá nhân, nhóm thực hiện quyền bày tỏ ôn hòa nơi công cộng, bảo vệ những người lấy thông tin, hình ảnh tại các cuộc biểu tình ôn hòa. Và cuối cùng, dùng đối thoại như là hình thức giải quyết ôn hòa.Tất cả đều tùy thuộc vào quyền lợi của chính Nhà nước Việt Nam nếu họ thật sự biết tôn trọng các yêu cầu của Liên hiệp quốc về nhân quyền.
Hội CTNLT VN nhiệt liệt hoan nghênh Nghị quyết và chúng tôi sẵn sàng họp tác với Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về các hành xử tùy tiện từ phía chính quyền VN.
Ngày 2/4/2014
Ban Điều Hành Hội CTNLT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét