Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Lượm tin ngày 23/5/2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=h4bnAg_0VUg

  • Washington sát cánh với ASEAN (Tuổi Trẻ) – Washington không ép buộc ASEAN phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, thậm chí ngay cả lúc hai cường quốc này đang tìm cách giành ảnh hưởng trong khu vực.
  • Kịch bản nào cho vụ đánh người (Việt Nguyễn)  – “…Giám đốc công an tỉnh Hưng Yên, ông Ngạn nói việc đánh người xảy ra ngoài ý muốn, mong nhà đài và hai phóng viên thông cảm…”
  • Thời của côn đồ? (Huỳnh Ngọc Chênh) – Ngày mai, nếu có một vị dân biểu nào phản đối nhà máy điện hạt nhân thì không lý gì họ không xông vào tận Quốc hội truy bức vị dân biểu đó phải rút lại lời phản đối. Rồi mai kia, bọn người ấy lại sợ gì mà không xông vào cả mọi nơi… Sao mà giống cái thời mạt Lê, tàn Trịnh quá như thế này!
  • Dạy cho học sinh cái gì về Hoàng Sa và Trường Sa? (Xích Tử ) – Tuy nhiên, khi các tác giả cố gắng khai thác đề tài, xem như phô diễn tính mới của thông tin, thể hiện lòng yêu nước và tiện thể kiếm nhuận bút, họ không hiểu rằng những cố gắng đó, trong sự không hợp lý của các yếu tố liên quan của cảnh huống giáo dục, làm cho sự hiểu biết của họ thấp đi.
  • Campuchia: Trả lại một chương sử đau thương (Tia Sáng) – Việc chính thức xét xử tội ác của chính quyền Khmer Đỏ sẽ không giúp trả lại cho người Campuchia những người thân là nạn nhân đã bị Khmer Đỏ giết hại, nhưng có thể giúp trả lại cho họ một chương lịch sử quan trọng.
  • “Kỳ quan sinh thái” của Bí thư tỉnh Hải Dương (SGTT) – Khu nhà vườn trên diện tích đất hơn 5.000 m2 được người dân xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương hết sức ngưỡng mộ đối với độ hoành tráng và kiến trúc tuyệt đẹp. Đó là cơ ngơi của gia đình ông Bùi Thanh Quyến, bí thư tỉnh Hải Dương.
  • Quan tỉnh vui thú thanh cao, Ngọc Trinh cay tỷ phú Facebook (PhunuToday) – Trong lúc Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương có dịp thể hiện ước mơ vui thú điền viên giữa thôn quê với cơ ngơi giản dị nghe đâu có trăm tỷ, thì ông chủ Facebook – “cậu bé vàng” với tài sản 19 tỷ USD – làm mất mặt nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh…
  • HỌC TẬP & LÀM THEO BÍ THƯ HẢI DƯƠNG (Sơn Thi Thư) – “Học bác Bùi Thanh Quyến – Bí thư/ Nhà to đất rộng, bạc tiền dư/ Bí kíp làm giàu xin bác dạy/ Cho kiếp dân đen khỏi mịt mù !”
  • Lạ mà quen (Quê Choa)Lạ quá!  Lạ mà quen, ‘khi nền công vụ thiếu vắng đội ngũ có lương tâm và chức nghiệp’ (Diệp Văn Sơn), thì cái sự lạ ấy sẽ chẳng lạ gì ở xứ ta. Mà hình như ta đã quen lắm, quen từ lâu lắm rồi!
  • Những nỗi lo ngoài cơm áo (Đào Tuấn) – “Dường như sự lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại cũng phần nào nói lên chất lượng việc giải tỏa bất an cho dân chúng”.
  • HỘ CHIẾU CỦA CÔNG LÝ (Thùy Linh) -  Thế thì bao giờ Công lý được nhận hộ chiếu nhập cảnh vào Việt Nam? Hay như dân gian nói vui: ‘Công Lý là tên của diễn viên hài’….
  • Việt Nam cần áp dụng tam quyền phân lập để tránh một nhà nước toàn trị (RFI) – Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 5 vừa bế mạc ngày 15/05/2012 đã khẳng định một số vấn đề rất được dư luận chú ý trong thời gian gần đây. Trước hết là tái công nhận đất đai là sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Kế đến là quyết định lập Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng bí thư đứng đầu, và bỏ các ban chỉ đạo cấp tỉnh.
  • Thêm một doanh nhân người Pháp dính vào vụ Bạc Hy Lai (RFI) – Trong vụ án chấn động Trung Quốc của gia đình cựu lãnh đạo Trùng Khánh Bạc Hy Lai, lại có thêm một doanh nhân người Pháp bị cuốn vào vòng xoáy. Le Figaro có bài « Những cuộc phiêu lưu ma quái ở Trung Quốc của Patrick Devillers ». Còn Le Monde chạy tựa « Patrick Devillers, một người Pháp cuốn vào cơn lốc của vụ bê bối Bạc Hy Lai ».
  • Ba phim châu Á trên các màn ảnh lớn Liên hoan Cannes (RFI) – Liên hoan Điện ảnh Cannes bước sang tuần lễ thứ nhì. « In Another Country – Đất lạ xứ người », « Like Someone in Love- Như một người đang yêu » và « Ai to Makoto- Vì quyền lợi của tình yêu » là ba bộ phim châu Á ra mắt khán giả liên hoan Cannes hôm nay 21/05/2012.
  • Robin Gibb, giọng ca hớp hồn của nhóm Bee Gees vừa chợt tắt (RFI) – Trong ban tam ca Bee Gees, Robin Gibb là người có âm vực sâu rộng nhất : chất giọng thánh thót, cao vút, làn hơi khỏe khoắn đầy đặn, rõ trong từng nốt nhạc, bén trong mỗi âm sắc. Giọng ca thần sầu của nhóm Bee Gees vừa từ trần tại Luân Đôn hôm qua 20/05/2012 ở tuổi 62, vì bệnh ung thư ruột.
  • Loài sao la chết vì quán nhậu? (BBC) – Loài sao la ở Việt Nam ‘sắp bị tuyệt chủng’ vì môi trường hẹp lại bởi nạn săn bắt thú hoang để ăn và làm thuốc.
  • Giáo Dục Trẻ Em Bảo Vệ Biển (VietBao)Khoảng hai tuần nữa sẽ là Ngày Trẻ Em Đại Dương (Kids Ocean Day) tổ chức tại bờ biển Dockweiler Beach tại California.

Lượm tin tức

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NsM2runWHdc

Chính trị – Xã hội

Việt Nam, Campuchia đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng (VOA)  —Tòa Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cam kết bảo vệ động thực vật hoang dã(VOA)
Những con người đứng thẳng (Bùi Tín -VOA) -Có những con người ta gặp thoáng qua trên đường đời nhưng để lại những dấu ấn khó phai trong tâm trí
Tiếng Việt nào? (Nguyễn hưng Quốc-VOA) -Một trong những câu hỏi tôi thường nghe nhất là: Có nên dạy “tiếng Việt của Việt Cộng” cho học sinh và sinh viên ở nước ngoài?
Biển Đông: Qua máy ngắm quang học(Vietinfo)  -“Cuộc đấu” ở đảo Scarborough giữa Philippin và Trung Quốc đã bước sang tháng thứ 2. Vụ việc đang tiềm ẩn những nguy cơ leo xung đột ngoại giao, chính trị, thậm chí là quân sự.    —-Trung Quốc sắp triển khai tàu hộ vệ tên lửa trên biển Đông (NLĐO)
Mời xem lại :  Cơ quan chống tham nhũng nên đặt ở đâu? (Tamnhin.net) – …Bởi Đảng vốn xưa nay chỉ lãnh đạo bằng CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI, Đảng không LÀM THAY, Đảng không phải là cơ quan HÀNH PHÁP, mà Ban PCTN dứt khoát phải là một Tổ chức có đầy đủ quyền lực pháp quyền, mới có hy vọng chống được bè lũ quan tham – GIẶC NỘI XÂM!..  —Không rõ thế nào là rửa tiền, làm sao chống? (VNN)  —-’Nguyên Chủ tịch Vinalines làm trái chỉ đạo của Thủ tướng’ (VnEx)   –Vinalines thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng (Thanh tra)   –Bộ Công an sẽ điều tra có hay không việc lộ thông tin  (Thanh tra)   —-Truy nã quốc tế nếu ông Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài  (NLĐO)- Nhận định nếu không bắt được ông Dương Chí Dũng thì việc điều tra sẽ khó khăn, cơ quan CSĐT sáng nay (22-5) cho biết sẽ phối hợp với Interpol để ra lệnh truy nã quốc tế nếu xác định bị can này trốn ra nước ngoài. Có một “con sâu” mà rối rắm như thế này thì cả “bầy sâu” có nước chạy dài!!!!   —Chưa xác định được Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài(TNO)   —-Bị can Dương Chí Dũng từng bị triệu tập trước khi bỏ trốn(TNO)     ——Bộ Công an: Hậu quả vụ Vinalines đặc biệt nghiêm trọng (TBKTSG)


Những ngày cuối cùng của Tổng Thống Trần Văn Hương (Nguoiviet)- Nhân cuộc phỏng vấn tác giả Trần Văn nhân cuốn sách viết về cựu Trung Tướng Ðặng Văn Quang trên đài SBTN, chúng tôi đã nhận được điện thoại của ông Trần Văn Ðính, thứ nam của Cựu Tổng Thống Trần văn Hương, nhờ chúng tôi viết lại nhiều thông tin trên báo chí chưa rõ hay nói sai…====>>>
Séc: Thu hàng trị giá hơn 10 triệu korun, bắt một người Việt (Vietinfo)   —Từ vụ ‘nuốt đất’ Vĩnh Phúc đến Viethaus Berlin: Đọan kết đã có hậu?(Vietinfo)  —Việt kiều Đức: Luật pháp và nhân dân, nhìn từ cưỡng chế đất đai(Vietinfo)  —Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp VN tại Đức bị tố đưa người và buôn lậu(Vietinfo)   —Người Đức kể chuyện đi học võ Việt Nam(Vietinfo)   —Đức: Đóng cửa một trại gia cầm, bắt 14 người Việt(Vietinfo)  –Trợ cấp xã hội tại Đức: Hartz-IV và một vài điều cần biết(Vietinfo)
Nguyên tổng giám đốc Bông Bạch Tuyết kiện đòi tiền lương (NLĐ)    —Trẻ chống đối do đâu?(NLĐ)    —-Hậu Văn Giang, ai đang lo lắng?(VnEc)
Vai trò số một(VnEc)  -Một báo cáo cho thấy giá trị từ đất chiếm 75,50% tổng giá trị toàn bộ tài sản nhà nước…   —-Đề nghị sửa Luật Doanh nghiệp trong nhiệm kỳ Quốc hội 13(VnEc)  —Vụ Tiên Lãng: CQĐT gây khó cho người ủy quyền của ông Vươn? (Infonet)
img
Hà Nội: mưa lớn nhấn chìm nhiều tuyến đường (TT)===========>>>
Trắng tay sau khi thoát chết trở về (Dân trí) – Vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng sau hơn 3 ngày bị tàu lạ đâm chìm trên biển, thuyền trưởng tàu cá QB 92678 TS – ông Lê Thanh Vân – kể lại thời khắc cận kề cái chết mà ông cùng 7 ngư dân khác đã trải qua.  —-Lãng phí xe công bởi vẫn cảnh “cha chung…” (Dân trí)
Người Lao Động Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu báo chí “né” bà Hằng   (NLĐO) – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu báo chí không đề cập đến Tổng Công ty Sonadezi và cá nhân bà Đỗ Thị Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sonadezi, Đại biểu Quốc hội – khi đưa tin về vụ Nhà máy Xử lý nước thải tập trung KCN Long Thành xả thải vượt chuẩn ra môi trường.

Kinh tế

Philippines muốn mua 100.000 tấn gạo từ Việt Nam hoặc Thái Lan(VOA)  —-Giá vàng trong nước giảm mỗi lúc một nhanh hơn (VnEc)   —-Blog chứng khoán: “Xìu” nhanh!(VnEc)   —Tôm xuất khẩu vào Nhật lại rắc rối với chất cấm (TBKTSG Online)   —Về đâu ngành công nghiệp “mũi nhọn”? (TBKTSG Online)
Giá xăng khó giảm vì cơ chế 20 ngày? (PL)   —Bỏ trần lãi suất phải cho phá sản ngân hàng yếu (Infonet)  —Thắt chặt đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp -VnExpress    —-Vietstock Các giao dịch ngân hàng nghi ngờ bị kiểm soát đặc biệt  –Người Lao ĐộngGiám sát tài chính đặc biệt DNNN thua lỗ

Văn hóa – Giáo dục

Khó giải bài toán chi phí (NLĐ) -Với học phí thấp hơn của Trường ĐH RMIT Việt Nam khoảng 20 lần và lương của giảng viên như hiện nay thì khó đòi hỏi các trường ĐH công lập phải thu hút nhiều giảng viên giỏi hay nâng cao chất lượng
929 giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn(NLĐ)    —-Tiến sĩ 1 đô la  (TP) —-Nhiều ngành học không có thí sinh đăng ký dự thi (Dân trí)
Sách dạy Văn đang bị dung tục hóa?  (DV)    —-’Sinh viên gốc Việt làm gái gọi’ lên phim (BBC) -Tác phẩm về một sinh viên Úc gốc Việt chấp nhận làm gái gọi giữa thời khủng hoảng.

Thế giới

Cơ quan Nguyên tử năng đạt thỏa thuận với Iran(VOA)  —5 người thiệt mạng trong vụ nổ ở Damascus(VOA)  –Hàn Quốc tăng cường phi đạn để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên(VOA)  —TT Obama nói chuyện với học sinh tốt nghiệp tại thị trấn bị bão tàn phá(VOA)  —TT Obama: Vai trò tương lai của NATO tại Afghanistan rất rõ ràng(VOA)  –Linh kiện giả của Trung Quốc lan tràn trong thiết bị quân sự Mỹ(VOA)
Công ty Trung Quốc mua hệ thống rạp AMC (Nguoiviet) -  BẮC KINH (AP)Tập đoàn Dalian Wanda Group của Trung Quốc hôm Thứ Hai loan báo mua lại AMC, hệ thống rạp chiếu bóng lớn thứ nhì ở Mỹ, với giá $2.6 tỉ. Ðiều này phản ảnh tham vọng chiếm hữu kỹ thuật nước ngoài, lẫn thương hiệu tiếng tăm nhờ sự giàu có của các công ty Trung Quốc, và cũng là cuộc mua lại một công ty Hoa Kỳ lớn nhất từ trước đến nay.
NATO không can thiệp quân sự vào Syria (NV)   —Bà Aung San Suu Kyi đọc bài diễn văn đầu tiên tại Geneva(VOA)  —-Một người chết trong vụ xe hơi nổ ở miền đông Sudan(VOA)  –Al-Qaida tuyên bố vụ tấn công tự sát ở Yemen là để trả thù(VOA)
Ði tìm lãnh đạo (Nguyễn xuân Nghĩa -Nguoiviet) - ……Liên Hiệp Quốc, Âu Châu, Nhật, Nga, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Turkey, thế giới Hồi Giáo, nhóm G-8, G-20 hay nhóm BRICs của các nước đang lên, v.v… đều xoay vần trong loại vấn nạn khó giải. Mà quần chúng thì chẳng còn tin vào ai. Trong hoàn cảnh thế giới không đầu như vậy, phải chi Hoa Kỳ sớm hoàn tất cuộc tranh cử……
Mông Cổ đòi lại bộ xương khủng long bán ở New York (NV)    —Trung Quốc tiếp tục bị hạ dự báo tăng trưởng kinh tế(Vietinfo)   —-Những khoảng trống trong chiến lược ‘phong tỏa khu vực’ của Trung Quốc(Vietinfo)   —Điện mật SQ Mỹ tại Indonesia: Áp lực của TQ đối với công ty dầu khí (Vietinfo)
Cuộc thập tự chinh của Trung Quốc sang Châu Phi chững lại (Tamnhin)
Trung Quốc sắp hạ thủy tàu hộ vệ tên lửa  (TNO) Một loại tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ của Trung Quốc, chủ yếu dành để thị uy tại biển Đông, sẽ được hạ thủy trong vài ngày tới.    —–Tùy viên quân sự Trung Quốc “lên lớp” nhà báo Philippines(TNO)   —Trung Quốc cáo buộc Mỹ phá hoại quan hệ với Đài Loan (Dân trí)

Dùng búa đánh chết bạn trên bàn nhậu(NLĐ)   —Đâm chết bạn ăn cơm chung(NLĐ)   —Nổ lò nấu cao su, 1 phụ nữ bị thiêu cháy(NLĐO)   —Bắt giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động sau 10 năm lẩn trốn(NLĐO)   —Giết nữ bụi đời, siêu đạo chích lãnh 13 năm tù (NLĐO)   —Lừa hơn 42 tỉ đồng từ sổ đỏ giả làm từ phôi thật(NLĐO)    —Nhậu say, nữ sinh viên bị “hại đời” tại chỗ(NLĐO)    —Làm đẹp từ tế bào gốc: “Nổ” là chính! (NLĐ)
Thu giữ lượng lớn chất cấm trong chăn nuôi(TNO)   —Bắt đôi tình nhân tống tiền một hiệu trưởng(TNO)   —Công nhân bị truy sát ngay trong công ty(TNO)  —Nhiều giờ truy lùng kẻ bắt cóc, cướp tiền ở Quảng Ngãi(TNO)    —Nhóm thanh niên tuổi “teen” chém người hầu tòa(TNO)   —Bị truy nã vẫn đi lừa đảo(TNO)   –Lừa đảo, nguyên trung úy công an lãnh 15 năm tù(TNO)
Xe container húc hông xe tải, quốc lộ 1A tắm bia  (TT)    —Áo trắng đánh ghen TT  —Củ Chi: Cháy kinh hoàng 4 người chết (PL)  –Bán cà phê không hóa chất thì “cạp đất mà ăn”  (DV)

  • KINH ĐIỂN – Thành phần tinh hoa và cải cách ở Việt Nam: Elites vs. Reform in Laos, Cambodia, and Vietnam (Journal of Democracy April 2012) — Bài nên đọc của Martin Gainsborough ◄◄ (Trong ban chủ biên của J. of Democracy có Amartya Sen, Francis Fukuyama…) (-Vietstudies)

 

“Nghị Gật” – Đến hẹn lại lên

David Thiên Ngọc (Danlambao) – “Nghị Gật” là danh từ chỉ các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã “tề tựu” về Ba Đình, Hà Nội ngày hôm nay 21/5/2012 để “gật” (hợp thức hóa) những việc mà “Triều Đình” đã áp đặt sẵn.

Trông mong gì ở cái Quốc hội này?

Trần Phong (Danlambao)Có nhiều người lại cứ hay lôi ông Hồ ra mà định dọa mấy tay cộng sản “định hướng phong kiến” thời nay rằng thì là bác bảo thế này, rằng thì là bác bảo thế kia, nhưng mà “ối giời ôi”! Hiến pháp năm 1946 là do ông Hồ đứng đầu ban soạn thảo, đến lần sửa hiến pháp đầu tiên năm 1959 cũng lại ở trong “thời” ông Hồ đấy thôi, thế mà nó cũng đâu còn Tự do – Dân chủ nữa?…

Ronald Reagan – “Chào Người Tự do”

Lời người dịch: Hình ảnh những thuyền nhân vượt biển tìm tự do và tương lai ở những bến bờ xa lạ gây chấn động lương tâm toàn thế giới. Hình ảnh chiếc tàu nhỏ như chiếc lá trơ vơ chở đầy người trên biển cả đầy bao hiểm nguy đã tác động sâu sắc đến vị tổng thống Hoa Kỳ. Tất cả bắt đầu từ một lá thư của một thủy thủ gởi cha mẹ.

Từ vụ ‘nuốt đất’ Vĩnh Phúc đến Viethaus Berlin: Đọan kết đã có hậu?

Thanh Thảo  (Vietinfo.eu“Vua lừa đảo” đã bị bắt! Với sự “giúp đỡ” của ngài đại sứ Việt Nam tại Đức – Đỗ Hòa Bình, ông Nguyễn Anh Quân có visa và bay sang Mỹ. Tại cửa khẩu sân bay Dulles ông ta đã bị bắt.

Tôi đọc sách Cha và Con

(Tiểu thuyết về bác Hồ và cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc)

Hàn Lệ Nhân (Danlambao) - “… nếu Cha và Con được phát hành cách nay 40 năm và, “trộm viá hắn”, đừng có Internet như hiện tại, tác giả càng đáng được khen đậm hơn …”
Một đêm, bắt gặp trên mạng một bài giới thiệu cuốn Cha và Con của tác giả Hồ Phương, Nxb Kim Đồng – Hà Nội 08/2007, trong đó «Nhà văn [Hồ Phương] tâm sự đại ý rằng: “Tôi cố gắng viết sao cho người đọc không có cảm giác Bác Hồ như thần thánh từ lúc còn là trẻ thơ”» (1).

Lượm tin tức

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Mỗi ngư dân là một người lính giữ biển đảo (ĐV).
- Ngư dân bị tàu lạ của nước ngoài đâm chìm tàu: Trắng tay sau khi thoát chết trở về (DT).
Chuyện mới nhưng không vui ở hành lang Quốc hội (VnEconomy). - Cái cầu thang và sức nóng nghị trường (VNN). “Từ những băn khoăn của giới khoa học và người dân về tham vọng điện hạt nhân, những cảnh báo về tình trạng cho nước ngoài thuê rừng đầu nguồn, những thắc mắc xung quanh lỗ lãi của các tập đoàn, tổng công ty…” đều sẽ bị sao nhãng vì một trò mèo mới được đặt ra (để) cản trở báo chí phỏng vấn ĐBQH.
Ông Đỗ Hồng Thái tạm thời phụ trách Cục Hàng hải (VOV). - Chưa xác định được Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài (TN).  - Chưa rõ động cơ nào thúc đẩy nguyên Chủ tịch Vinalines bỏ trốn (DV).  - Hàng xóm nói về những “bất thường” ít giờ trước khi ông Dũng bỏ trốn (GDVN).  - Ông Dương Chí Dũng ‘cúng giải hạn’ trước khi bỏ trốn? (TP).  - Bộ Công an: Hậu quả vụ Vinalines đặc biệt nghiêm trọng (TBKTSG).  -‘Nguyên Chủ tịch Vinalines làm trái chỉ đạo của Thủ tướng’ (VNE).  - ‘Việc bổ nhiệm Cục trưởng Hàng hải có dấu hiệu bất thường’ (VNE).  - Bộ trưởng Đinh La Thăng “quyết” người thay ông Dương Chí Dũng (NLĐ).
KINH TẾ
Tái cơ cấu kinh tế: Nhiều doanh nghiệp sẽ thua lỗ (VnMedia).   - Báo cáo Quốc hội giải pháp “cứu” doanh nghiệp (VnEconomy).
- Phỏng vấn ông Nguyễn Duy Lượng, Phó chủ tịch trung ương Hội nông dân Việt Nam: Cần quản lý chặt thương lái Trung Quốc mua nông sản (TBKTSG).
VĂN HÓA-THỂ THAO
Phát hiện nhiều đạo sắc cổ quý hiếm tại Nghệ An (TTXVN).
Lý của tuổi 25 (TTVH).
- Bước nhảy Hoàn vũ: Lăng-xê dầu gội kiểu đương đại? (TP).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Khối C đang đứng trước nguy cơ “tuyệt chủng”: “Lỗi nhiều nhất là ở cơ chế thị trường” (Petrotimes). XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
TPHCM cứu bé trai mắc bệnh “lạ” (NLĐ).  - Bệnh lạ Quảng Ngãi:Thêm 3 bệnh nhi,nhiều triệu chứng lạ (VTC). QUỐC TẾ
Xung đột Syria nhuốm màu khủng bố và vượt ra ngoài biên giới (VOV).