Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Tin thứ Hai, 08-08-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
* ĐẶC BIỆT VỀ BIỂN ĐÔNG:
- Video Toàn cảnh cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần 9 tại Hà Nội (danbaotv/ Youtube). Video biểu tình hôm qua đã được đưa vào phần PHIM LƯU TRỮ ở cột bên trái, kính mời độc giả nào chưa xem, xin bấm vào xem.
- Giọt máu đào hơn ao nước lã  —  (Cu làng cát). “Nghe bạn kể chuyện đưa nước cho công an giữ gìn trật tự rồi hình ảnh trên mạng chiến sĩ cảnh sát giao thông tay cầm hoa sen chưa nở từ người biểu tình mới là nhân văn, hình ảnh đó là hình ảnh cùng chung giới tuyến yêu nước. Mỗi người một phận sự.” – Những câu chuyện nhỏ bên lề 7-8   —   (Người buôn gió).=>
- Một cuộc biểu tình mới chống Trung Quốc ở Hà Nội, thử thách sự kiên nhẫn về biểu tình: New Hanoi anti-China rally tests tolerance of protests (Reuters). “How much longer protesters will be allowed to hold rallies on a sensitive issue – accusations that China violates Vietnam’s sovereignty in the South China Sea – is unclear… The apparent attempt by police to forcibly end the demonstrations backfired when video on YouTube of a demonstrator being kicked in the face by an undercover policeman while being hauled onto a bus sparked an outcry online. Hanoi police chief Nguyen Duc Nhanh denied the demonstrator had been beaten. He told reporters police had no intention of suppressing demonstrations or arresting protesters whom he described as patriotic.”

Tạm dịch: Không rõ những người biểu tình sẽ được phép biểu tình trong bao lâu nữa về vấn đề nhạy cảm: cáo buộc Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam ở biển Đông…Rõ ràng là việc cảnh sát dùng vũ lực để dập tắt biểu tình đã gây phản ứng ngược, khi video trên Youtube về một người biểu tình đã bị một cảnh sát chìm đạp vào mặt trong khi bị khiêng lên xe buýt, đã khơi mào cho một sự phản đối kịch liệt trên mạng. Cảnh sát trưởng Hà Nội, Nguyễn Đức Nhanh đã phủ nhận việc đánh đập người biểu tình. Ông nói với các phóng viên, cảnh sát không có ý định đàn áp các cuộc biểu tình, bắt giữ người biểu tình, những người mà ông mô tả là những người yêu nước.
- Một cuộc biểu tình mới chống Trung Quốc ở Việt Nam: Fresh anti-China rally in Vietnam (AFP). “Despite forcibly dispersing earlier protests, police on Sunday allowed demonstrators to march for about two hours around Hoan Kiem lake, bearing Vietnamese flags and banners and shouting slogans such as ‘Down with aggressive China!’” Tạm dịch: Mặc dù đã sử dụng vũ lực trong những lần biểu tình trước, hôm Chủ Nhật, công an đã cho phép những người biểu tình tuần hành trong khoảng hai tiếng đồng hồ quanh hồ Hoàn Kiếm, mang theo cờ Việt Nam, biểu ngữ và hô to những khẩu hiệu như ‘Đả đảo quân xâm lược Trung Quốc!’
- Biểu tình sáng nay ở Hà Nội, bốn thú vị và một câu hỏi (Quê choa). “Câu hỏi duy nhất sáng hôm nay là tại sao Sài Gòn vẫn im ắng? Cái sự im ắng này nghĩa là gì?  Có phải chính quyền Sài Gòn vẫn cố chơi rắn với biểu tình yêu nước? Nếu đúng thế thì Chính quyền Sài Gòn hoàn toàn sai lầm. Hãy nhìn Chính quyền Hà Nội mà học tập, nếu không muốn bị mang tiếng là lạc hậu hoặc thân Tàu.
- VÌ MỘT XÃ HỘI VĂN MINH (BS Huy) “…hai cuộc biểu tình phản đối sự ngang ngược của nhà cầm quyền Trung quốc ngày 24/7 và 7/8 hôm nay đã diễn ra với những ứng xử văn minh từ phía người biểu tình và lực lượng cảnh sát, an ninh”.
- GỬI NGƯỜI HỌC TRƯỚC HAI KHÓA (Thùy Linh) “Anh không nói lý do khiến anh không thể tham gia đoàn biểu tình nhưng em hiểu. Nhiều bạn bè em cũng vậy. Họ rất muốn xuống đường nhưng nhiều lực cản vô hình đã khiến họ ngồi nhà, xem internet, dõi theo cuộc biểu tình với niềm đau rưng rưng”.
- Vậy là không có màn đòi tiền chuộc, bị giữ cả tháng như ngư dân Việt Nam? Bọn Nhật Bổn không phải là bạn 16 chữ, 4 tốt của Trung Quốc mà cư xử khác xa cái cách bạn “tốt” của ta hành xử với ngư dân ta: Nhật phóng thích hai thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc. Japan Release Captains Of Two Chinese Trawlers (RTT News). “The two captains were returned to their trawlers Saturday evening after negotiations between the two countries.”
- Hiện tượng hi hữu (PLTP) “Một vị phó thủ tướng thường trực trình bày bản báo cáo của Chính phủ ở đầu kỳ họp trở thành chủ tịch Quốc hội chủ trì giám sát ngay chính bản báo cáo của mình”.
- Hôm nay là ngày TAND Quận 1 triệu tập cô Hồ Lê Như Quỳnh đến để hòa giải vụ cô kiện Báo Công An Tp.HCM đưa tin không đúng sự thật vụ CHHV. Mời quý vị xem Bản khai gửi Tòa án của Hồ Lê Như Quỳnh-vụ án Cù Huy Hà Vũ.
- Tôi đi dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ – Kỳ 4 (NVCL). “Ở đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa tươi đẹp của chúng ta, biết đến bao nhiêu việc lạ lùng hàng ngày hàng giờ vẫn xảy ra đấy thôi. Chỉ riêng việc người dân quan tâm nhưng mù tịt những điều gì đã xảy ra trong phiên tòa công khai, cũng đã nói lên sự kỳ lạ của luật pháp và xã hội Việt Nam.  Việc VTV làm phóng sự, đưa những điều bịa đặt là chuyện cũng không lạ gì dù đó là một Đài Truyền hình Quốc gia. Nhớ lại các vụ Khâm sứ, Thái Hà, VTV là kẻ xung kích đi đầu trong việc cắt xén, bóp méo những sự kiện ở đó. “
<- Giáo hạt Cầu Rầm – Vinh : Hàng ngàn giáo dân diễu hành bày tỏ sự phản kháng (Danlambao).
- Quốc hội và Đại biểu Quốc hội – họ là ai? (Nguyễn Hữu Quý).
- Công trình Nhà Quốc hội chậm ba tháng so với kế hoạch (PLTP).
- 500 tỉ đồng bảo tồn Khu di tích Trung ương Cục miền Nam (PLTP).
- Chúng ta cần những tờ báo giấy (DLB).
- Chống “diễn biến” và “tự diễn biến” (QĐND).
- Ngải Vị Vị lại dùng Twitter dù bị cấm  —  (BBC).
- Sau năm 2012, chính phủ Trung Quốc sẽ đi hướng nào: What direction will the Chinese government take after 2012? (Online Opinion).

- Xa lộ ‘Trung Quốc‘ gặp trở ngại ở Ba Lan (Vietinfo). “Chính quyền Ba Lan đe doạ chấm dứt hợp đồng với người Trung Quốc và nội các của thủ tướng Donald Tusk đang cân nhắc về khoản phạt khổng lồ vì không thực hiện đúng hợp đồng.”=>
KINH TẾ
- Thịt heo xuất sang Trung Quốc có xu hướng giảm (NLĐ).
- Hải Phòng: Xuất hiện mực khô giả (PLTP).
- Hậu quả của việc Mỹ bị sụt hạng tín dụng  —  (RFA).
- Thế giới khẩn trương tìm cách ngăn ngừa nguy cơ khủng hoảng tài chính  —  (RFI).
<- Khẩn cấp cứu doanh nghiệp: Nợ nần, thua lỗ… (NLĐ).
- Nói và làm: Tài khóa và tiền tệ chặt, không ‘thắt’ (VEF).
- Gs. TSKH. Đặng Hùng Võ: Nhà nước nên thu hồi đất cho ai? (VEF).
- KTS Trần Huy Ánh – Hội Kiến trúc sư Việt Nam: Không nên học đòi phát triển sân golf (DV).
- TQ trồng khoai ở ta: Lo lắng thái quá (VEF).
- Cần giảm giá xăng dầu (TT).
- Thế giới đương đầu “siêu bão” tài chính (VnEconomy).

VĂN HÓA-THỂ THAO
- “Giải cứu nhạc Việt”: Cần chung tay (NLĐ).
- Phim truyền hình Việt thiếu gì? (PL&XH).
- Học nghề phim với “thầy Hollywood” (SGGP).
- Tái hiện đám cưới người Chăm tại Hà Nội (TQ).=>
- Ông “Cuội” Trần Đăng Khoa! (ANTĐ).
- Tranh chép có tội hay không? (VNN).
- “Điều còn mãi” – hy vọng bừng cháy từ hồi ức (VNN).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Điểm sàn và chất lượng (NLĐ).
- Năm 2012: Xong danh sách trường ĐH phải di dời (PLTP).
- 4 sinh viên bị bảo vệ dân phố đánh (NLĐ).
- Phân ban: Nên hay không ? (NLĐ).
<- Xây trường học… cà rịch cà tang! (PLTP).
- Điệp khúc thiếu chỗ, thiếu thầy – Ì ạch xây trường mới (SGGP).
- Điểm 2 về môn sử cho … Bộ Giáo Dục (Zetamu).   – ‘Con đỗ chuyên sử, em xấu hổ với cơ quan…’ (VNN).  – Khi tình yêu sử rơi vào… hư không (TT).  – Tướng bắt giữ Dương Văn Minh trăn trở về hàng ngàn điểm 0 môn lịch sử (GDVN).  – Gặp gỡ những người trẻ không thờ ơ với Lịch sử.
- Điểm chuẩn sát điểm sàn (TN).
- Đủ cách “giữ chân” thí sinh (TT).
- Phản ứng về bảng lương ở trường ĐH Văn Lang (TN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Mặt đường chằng chịt “sẹo” (NLĐ).
- “Thần đèn” miền Tây (NLĐ).
- Kiến nghị dừng thủy điện lấn Vườn quốc gia Cát Tiên (PLTP). =>
- Giãn dân phố cổ: Ngổn ngang đi, ở, đền bù (TQ).
- Da cam – Nỗi day dứt từ nước Mỹ – Kỳ 2: Không thể thay đổi sự thật (TT).
- Xem thường mạng sống người bệnh (TN).
- “Người đương thời” vớt rác bên dòng kênh thối (GDVN).
QUỐC TẾ
- Thành phố lớn phía đông Syria bị tấn công  —  (BBC).  – Binh sĩ Syria bị tố cáo giết chết 53 người tại nhiều thành phố  —  (VOA).  – Syria: Quân đội tấn công thành phố Deir Ezzor làm hàng chục người chết  —  (RFI).
- Israel: Hơn 300 000 người biểu tình đòi công bằng xã hội  —  (RFI).
- Afghanistan: NATO điều tra vụ rơi trực thăng làm 31 lính Mỹ thiệt mạng  —  (RFI).
- Hàng chục người bị thương ở London  —  (BBC).
- Thế giới 24h: Nước Anh hoảng loạn (VNN).
- Trung Quốc bắt đầu vận hành nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Quảng Đông (DVT/NHK, Tân Hoa Xã).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 07/08/2011; + Toàn cảnh thế giới – 07/08/2011.
* RFA: + Sáng 07-08-2011
+ Tối 07-08-2011
* RFI: 07-08-2011

Tin Chủ Nhật, 07-08-2011

Đăng bởi BS on 07.08.2011
Sau đây sẽ là phần tường thuật trực tiếp ''biểu tình''  tại Hà Nội sáng nay, sau một tuần nghỉ ngơi vừa qua…
6h30’: Quanh tòa Đại sứ Trung Quốc vẫn như các tuần trước, công an và các lực lượng tập trung khá đông, khu vực Bờ Hồ hoàn toàn yên tĩnh, không thấy bóng dáng lực lượng an ninh. Chưa thấy xe buýt chuẩn bị hốt người biểu tình như tuần trước.
Tụ tập biểu lộ lòng yêu…thể dục
Trên đường Điện Biên, nhìn qua vườn hoa Lenin

6h40′: Hiện tại, ở Bờ Hồ đã xuất hiện 2-3 chiếc xe tải nhỏ của cảnh sát gắn loa phóng thanh

7h00’: Đã bắt đầu chăng dây. Đặc biệt không hiểu sao bữa nay chăng dây rồi cũng không yên tâm, còn tăng cường thêm 3 chiếc xe cảnh sát nằm chình ình giữa đường nữa (chắc đề phòng người biểu tình di chuyển bằng xe hơi? Hề hề!)
7h30’: Thấy 3 xe cảnh sát, nhưng đặc biệt cả quanh sứ quán Trung Quốc và Bờ Hồ vẫn chưa thấy có xe buýt xuất hiện để hốt người như lần trước. Không thấy xe buýt mà cũng không thấy lực lượng cảnh sát cơ động như mọi khi.
Tự nhiên BS chợt nghĩ: Liệu trong số 500 ông bà nghị, sau khi kết thúc kỳ họp chiều qua, có ai lưu lại để sáng nay ra núp đâu đó ngó cảnh biểu tình cho thỏa trí tò mò về còn có thêm chuyện kể với cử tri nữa? Hay là họ dong một hơi về nhà cả rồi? Còn cái cảnh có một vài vị ngực đeo huy hiệu Quốc hội, cùng đi trong đoàn biểu tình với những người dân mà mình đại diện, thì … đừng có mơ nha!
Độc giả Nông Dân từ Sài Gòn cho biết: Đến giờ là 7h30′, đường xá SG vẫn thưa thớt người đi và thông thoáng như mọi khi. Tuy nhiên, hôm nay thì khác, các ngã đường xung quanh cách Lãnh sứ quán Trung Quốc 500 m đều có những vòng vây cảnh sát. Từ ngã tư NTMK – NKKK, NTMK – Pasteur, Hồ con rùa, Lê Duẫn – PN Thạch…. đều có rất đông cảnh sát và xe có loa phát thanh. Những ngã đường càng đi vào sát Lãnh sự quán TQ càng có nhiều cảnh sát hơn, có nơi đến hơn chục người.
Đặc biệt tài số 86 Nguyễn Thị MInh Khai, khu đất trống đối diện LSQ TQ có đến trên dưới 50 cảnh sát đủ mọi sắc phục đang nhốn nháo bên trong. Họ đang ăn sáng và uống cafe tại chổ, có lẽ đang tiếp sức để có thể khuân vát người biểu tình đây…
Tại khu vực công viên 30-4 rất thưa người, các quán cafe hai bên đường Hàn Thuyên và Alexandre de Rhodes khách không đông như mọi khi. Trong công viên, hầu như tất cả các ghế đá đều có người mặc sắc phục cảnh sát ngồi chiếm giữ, lát đát có vài “chú” đi bộ và chạy xe lượn lờ xung quanh khu vực…
Quán cafe số 5 Hàn  Thuyên vẫn chưa có khách, không biết là còn sớm hay vì có vài người khách lạ đang ngồi canh đối diện bên đường…
8h25′ – Bắt đầu biểu tình, trước tượng Lý Thái Tổ … (bà con nhớ bấm phím F5 để cập nhật tin mới). Có tin blogger Mẹ Nấm từ Nha Trang ra

Ảnh trên do Cộng tác viên H.H. cung cấp
Những hình trên do độc giả “Bố Cu Bi” cung cấp
2 blogger khét tiếng Mẹ Mấm và Lái Gió
o
Kiếm hoài giờ mới thấy TS Nguyễn Quang A (2 kiếng đen kè bên không biết có phải là chìm?)
Trước tòa báo Hà Nội Mới
Cả thế giới sẽ biết Việt Nam nay đã tự do, được biểu tình như thế giới văn minh rồi chớ bộ!
Xe mô tô đặc chủng của CSGT luôn hộ tống – cám ơn các đồng chí nha!
Đây rồi! “Hoa hậu biểu tình”  Trịnh Kim Tiến
Và thêm bức hình này cùng “Hoa hậu biểu tình-quý bà” Bích Hằng”, do độc giả NBT vừa gởi tới
9h – Ngã tư Hàng Khay-Hàng Bài
09: 30 – Theo trang Dân làm báo, ước tính có khoảng gần 500 người đang tuần hành quanh Bờ Hồ, lúc này đã đến đầu phố Hàng Trống. Đoàn biểu tình tuần hành rất chậm rãi, thỉnh thoảng cả đoàn dừng lại để hô vang những khẩu hiệu yêu nước, tạo nên sự quan tâm, chú ý của người dân đang lưu thông trên đường.  Một người trong đoàn biểu tình kêu gọi bà con trong thôn danlambao cùng nhau hỗ trợ bằng cách nhắn tin, sms, gọi điện thoại … kêu gọi bạn bè, người thân kéo đến tham gia. Cuộc biểu tình sáng nay có sự xuất hiện của rất nhiều sinh viên, thanh niên, tuổi trẻ. Nhiều phụ huynh cũng đã dẫn theo con em để tham gia tuần hành cùng những người yêu nước. Cho đến lúc này, theo quan sát thì lực lượng công an vẫn thực hiện đúng chức năng giữ trật tự cho xe cộ lưu thông, không thấy sự xuất hiện của những chiếc loa phóng thanh đọc đi đọc lại “Nghị định 38 CP” như những cuộc biểu tình trước.
2 đoạn video trên do Ba Sàm thực hiện lúc 9h30 , trước tòa báo Hà Nội mới
LS Dương Hà và cô Cù Thị Xuân Bích
9h45 – Chưa đi hết một vòng Bờ Hồ, lúc này tới trước Ngân hàng ANZ.
Nhà báo ngoại quốc lại phỏng vấn TS Nguyễn Quang A?
10h – Ngang qua Nhà hàng Thủy Tạ. Các ngả đường tới Bờ Hồ đều cấm xe hơi vô …
Rất trật tự, nên bà bầu cũng không sợ bị đụng
Cô Cù Thị Xuân Bích bữa nay được tặng hoa, chớ không bị lực lượng “chức năng” làm ngã (?) như bữa xử phúc thẩm anh Cù Huy Hà Vũ
10h15′ – Ngang qua trước tòa nhà Hàm cá mập-Bến xe bus. Bên phải là TS “ô-zôn” Nguyễn Văn Khải, tham gia buổi thứ hai, hát rất to
Loa của Dân nói lời yêu Nước. Loa Nhà nước nói lời … thương Dân?
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Tin Sài Gòn, theo độc giả X.O, lúc 10h06’: Vòng xoay Quách Thị Trang, trước Chợ Bến Thành có 2 tốp, các chú đứng núp nắng dưới tượng Trần Nguyên Hãn, 1 là công an nghĩa vụ, tầm 4,5 chú, 2 là trật tự đô thị quận 1 cũng tầm 6 chú.
Ngay sứ quán Trung Quốc thì chả hiểu ai xúi mà cơ động, công an và trật tự đô thị ra biểu tình đông lắm, nghe nói bị hiếp đáp phải đi làm chủ nhật hay sao đó, mà họ biểu tình không được hăng say lắm, cũng không thấy biểu ngữ gì cả, được cái bận đồng phục, coi bộ cũng quy củ. Khoảng 10 người ở Hồ Con Rùa, hướng góc 11h (12h là nhìn ra nhà thờ Đức Bà), trước sứ quán thì chỉ vài công an viên nhưng hàng rào thì nhiều vô số kể, hình như ai thu sắt phế liệu về quăng ở đó, ngay góc Nguyễn Văn Chiêm – Phạm Ngọc Thạch, trước Diamond, thì khoảng 10-20 cơ động, hình như họ tập trung đi uống cafe, nhưng nghe đồn rằng các quán cafe Win4, Coffee Bean bị yêu cầu đóng cửa sáng nay đến 11h trưa, nên họ tỏ ra bực dọc, đành đứng trên vỉ hè nhìn các cặp đang chụp hình đám cưới bên nhà thờ Đức Bà.
Cuộc sống sáng nay ngay trung tâm Sài gòn ngoài nắng và gió thì chỉ có công an là phải làm việc, còn bà con thì coi chiều thanh thản, ngủ nghỉ các loại.
“Phóng  viên ảnh lề trái-tay trái” làm việc … PHẢI (ảnh: Bố Cu Bi)
10h45′ – Trước tượng đài Cảm tử, bắt đầu ngưng … Cả người biểu tình lẫn lực lượng công an từ từ ra về trong … “hòa bình”
Nhà văn Thùy Linh cùng biểu tình viên “Rau Sắng Chùa Hương”
Blogger lừng danh-hoạt náo viên-TS Nguyễn Xuân Diện, trả lời phỏng vấn qua điện thoại của Đài nước ngoài?
10h55′ – Nhạc sĩ Trí Hải đang bắt nhịp cho nhiều người hát trước tượng đài Quyết tử
Độc giả X. O. cập nhật tin Sài Gòn: Đến 11 giờ thì bên cơ động đã đổi gác, 2 xe bồ câu chở 4 xếp cơ động trực góc 11 h Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Ngọc Thạch đã vui vẻ lên xe chạy về hướng nhà thờ Đức Bà. 1 chiêc xe nhà binh biển số 51A – 1935 chạy từ hướng hồ con rùa ra nhà văn hóa thanh niên với 1 tiểu đội cơ động trên đó, chắc đổi cho lực lượng trực sáng ở khu vực nhà thờ Đức Bà và sứ quán Trung Quốc. Trời vẫn nắng nóng, quán caphê là chổ lý tưởng cho bà con hàn huyên, nhưng coi bộ khách ruột của khu vực này phải tìm cho mình một quán khác vào mỗi sáng chủ nhật. Đến giờ này, các quán quanh 4 vùng chiến thuật vẫn chưa khởi động lại. Với đà làm phát gần 25% như hiện nay, chắc cục thuế quận nhất phải giảm thuế môn bài cho họ hoặc yêu cầu tqUốc không quấy nhiễu Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Không biết họ chọn cách nào?
11h45′ – Nhà thơ Đỗ Trung Quân nhắn tin từ Sài Gòn: “Maradona” vẫn được 4 “hậu vệ” kèm chặt.

Độc giả P.V.Q. bình luận: “Hôm nay,số lượng AN thường  phục trà trộn trong đoàn BT giảm hẳn.Không thấy vài AN hồng vệ binh quay phim,chụp ảnh công khai nhằm dằn mặt và nhớ mặt người biểu tình như lần trước.Số này vẫn có,nhưng”tác nghiệp”kín đáo hơn.Có lẽ,vì phần lớn đều là những khuôn mặt mà AN đã quá rõ,mặt khác,cũng để đẹp mặt anh Nhanh và cấp trên của anh?
ĐẶC BIỆT, lần này người BT còn hô”BẢO VỆ NGƯỜI YÊU NƯỚC”! Thật tuyệt vời vì ngay cả nếu LLAN  biết rõ”Người yêu nước”là những ai, ai mới bị xử án tù”oan nghiệt”thì họ cũng chẳng có cớ nào mà gây sự với bà con mình!
BT hôm nay tan sớm hơn thường lệ,nhưng mọi người lưu lại khá lâu nơi tượng đài Quyết tử …,nhóm sau cùng còn TS Nguyễn Quang A và người thân,Lê Dũng,Lái Gió, nghệ sĩ Trí Hải… khoảng 15 người ngồi giải lao tại cà fê ngay sau Tượng đài. Khoảng 11h25′, bác Quang A về, bác nói bác đi xe bus.Hay!Vừa mát,vừa an toàn.Giờ”chúng nó”đi ẩu lắm. TS Quang Thạch đi taxi.Có lẽ Lái Gió và mấy bạn nữa về sau cùng.
Cho dù vì nguyên nhân nào chăng nữa,việc lực lượng An ninh và CSGT hôm nay có thái độ cư xử đúng luật,đúng đạo lý đối với người biểu tình yêu nước cũng ít nhiều góp phần xoá bớt sự ác cảm của người dân với công an,và QUAN TRỌNG HƠN,bộ mặt của Tân Chính quyền phần nào bớt đi sự lem luốc. Nói như vậy để thấy người dân nước Việt còn đòi hỏi ở Chính quyền nhiều hơn, toàn diện hơn,thực chất hơn so với  nhõn 1 cái việc LẦN NÀY không trấn áp nhằm”xoa dịu”người BT yêu nước!

Tin Chủ Nhật, 07-08-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- VTV1 sử dụng xảo thuật trong vụ Hà Vũ? (BBC). “Còn đáp lại câu hỏi của phía an ninh về việc ‘đồng ý’ hay không với việc làm của GS Huệ Chi, được hiểu là liên quan tới bản kiến nghị đòi trả tự do cho ông Hà Vũ, ông Quế khẳng định việc làm của người đồng chủ trì trang Bauxite là ‘đúng.’  Ông Quế cũng xác nhận ông là người ‘thu thập chữ ký của các cụ lão thành cách mạng cho bản kiến nghị’.” Mời bà con vào đây bình luận: Đơn đề nghị làm việc với ông Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (CHHV).
- GS Huệ Chi: “Không thể gọi chúng tôi là phản động” (BBC).
- Sự thối nát của hệ thống ? (BS Ngọc) “Phải là một con người có lòng căm thù ghê gớm và thú tính tột cùng mới có thể đạp vào mặt của một người khác. Phải là một bộ máy trơ trẽn mới có thể biến trắng thành đen và đen thành trắng. Câu chuyện viên đại úy công an tên Minh đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức và lời tuyên bố của công an Hà Nội xứng đáng với hai câu trên”.
- Dự báo biểu tình-tuần hành yêu nước sáng nay 7.8.2011  —   (Cu làng cát).
- 07.08.2011: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TỪ HỒ GƯƠM (Nguyễn Xuân Diện).
- Lá thư sáng chủ nhật, thân gửi bạn Trần Bình Minh  —  (Boxitvn). Mời bà con vào đây bình luận, chia sẻ những quan tâm liên quan đến bức thư này.
- Le Monde : “Hà Nội trấn áp giới đấu tranh nhân quyền”   —  (RFI).
- Vợ ông Phạm Minh Hoàng : “chồng tôi vô tội và hy vọng ông sẽ được tự do”  —  (RFI). – Sổ đen của Reporters Sans Frontières (Zetamu).
- Hà Nội tiếp nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa (PLTP).
- Chủ tịch Quốc hội: Kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia (DVT). – Nguyên văn Bài phát biểu của ông Dương Trung Quốc chiều 6-8  về Biển Đông, Bô-xít (Tầm nhìn).
- LẤY LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT (BS Huy) “Cứ giữ cho được cái gì còn lại là tốt lắm rồi. Đòi thì cứ đòi, la thì cứ la. May chi mấy tên kẻ trộm gà ngồi húp cháo gà cũng cứ phải nhớ đây là cháo gà ăn trộm, chớ không phải gà mình nuôi là được. Chớ vui quá ra cái nghị quyết thu hồi Hoàng sa trong nhiệm kỳ có mà toi”.
- Đại Vệ Chí Dị   —   (Người buôn gió).
- Hải quân Việt Nam và mùa xuân 1975 (kỳ 2) (ĐV).
- Phan Thành Đạt: Công hàm ngoại giao ngày 14 tháng 9 năm 1958 có hợp pháp không?  —  (Boxitvn).
- Nguyễn Quang Thiều: Cựu binh Mỹ ủng hộ Trường Sa và tấm huân chương cho nhà văn Việt (TVN).
- Ngô Minh Trí: Hải chiến – từ lịch sử đến hiện đại: Định vị và dò tìm – điểm quyết định (TN).
- Trung Quốc và chiến lược phát triển tàu sân bay (ĐV/Diplomat).
- Đinh Kim Phúc: Thư ngỏ gửi Tân Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (Nguyễn Hữu Quý).
- TS Nguyễn Quang A vừa cho biết: lô hàng áo No-U đầu tiên vừa tới Praha, đây là bức hình của bà con mình bên đó = >
- Các Thượng Nghị sĩ lưu ý tới việc mở rộng quan hệ an ninh Mỹ – Philippines: American senators eye expanded US-Philippines security ties (Inquirer Global Nation).
- Hội thảo biển Đông ở Đài Loan không chắc diễn ra: South China Sea forum in doubt (Taipei Times). “The annual workshop is Taiwan’s only forum for dialogue on its claims, but China is again showing signs it might silence Taiwan if the DPP returns to power”. Tạm dịch: Hội thảo hàng năm là diễn đàn duy nhất của Đài Loan để đối thoại về các tuyên bố của mình, nhưng một lần nữa có dấu hiệu cho thấy, Trung Quốc có thể bắt Đài Loan phải im lặng nếu Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) trở lại nắm quyền.  - Taiwan to add camps in Pratas islet to defend South China Sea claim (Focus Taiwan).
- Truyền thông Trung Quốc: Philippines có thể ‘trả giá đắt’ về việc gia tăng hải quân: Philippines may pay ‘high price’ for naval buildup: Chinese media (China Post).=>
- Lãnh đạo Mỹ gốc Phi yêu cầu Quỹ Dự trữ Liên bang nghiên cứu kế hoạch của ngân hàng Trung Quốc lên mua Ngân hàng Đông Á: Fil-Am leaders ask Federal Reserve to study China bank’s planned acquisition of BEA (Inquirer Global Nation). Loida Nicolas Lewis, cùng các vị dân biểu Mỹ khác, đã nói với ông Ben Bernanke, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ, rằng Ngân hàng Công thương Trung Quốc tài trợ cho kế hoạch khoan dầu ở quần đảo tranh chấp Trường Sa. Khu vực mà Trung Quốc có kế hoạch khoan dầu nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines.
- ASEAN – Thế hệ kế tiếp: ASEAN: The Next Generation (The Diplomat).
- Trung Quốc đang đối mặt với tương lai của Mỹ? Is China facing an American future? (TIME).
- Độc giả méc: Chinese firms get $1.3 bln power plant deal in Vietnam (Thanh Niên), cùng lời bình như sau: “Mặc dù đã có mấy dự án nhà thầu TQ xây nhà máy phát điện cho mình vừa trễ nãi, vừa kém chất lượng. Nhưng dường như người ta không chịu rút kinh nghiệm và 1 lần nữa cty TQ lại được xây thêm 1 nhà máy với 85% tiền mượn của nhà băng TQ nữa. Và điều lạ hơn nữa trên trang Thanh Niên bên phần Việt Ngữ hình như không thấy đăng tin này?Cùng bản tin đó bên Reuters. Đã tìm tin này trên báo ta không thấy, chỉ thấy trên báo của các “thế lực thù địch” đăng ở đây: Trung Quốc trúng thầu $1.3 tỷ nhà máy điện Trà Vinh (Nguoi-viet).
- Ai tin ai trong quan hệ Mỹ-Việt (Bùi Văn Phú).
- Chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Tài Chính nhìn nhận bằng tiến sĩ dỏm  —  (Người Việt).
- Tai nạn tàu cao tốc khiến dân Trung Quốc ngày càng mất tin tưởng vào chính quyền  —  (RFI).
- Damien Cave (The New York Times, 02/08/2011) – Cuba đang chuẩn bị có những thay đổi lớn (Phạm Nguyên Trường).
- Lộ diện chỉ huy trưởng tàu sân bay Thi Lang (GDVN/China-defense).
- Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản tới thăm đảo tranh chấp với Nga (GDVN).
- Bình thường! (TT&VH).

- Phỏng vấn Thạc sỹ Luật học Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu biển Đông: Tổng lực nghiên cứu chủ quyền Biển Đông (ĐV).
- Để quy hoạch chung xây dựng Thủ đô thành hiện thực: Tránh nể nang khi rà soát dự án, cải tạo phố cũ (CAND).
Hoan hô báo Dân trí đã đưa phát biểu của ông Dương Trung Quốc về Biển Đôngbô-xít lên mạng:
- Anh hùng (Đông A) “Tôi thấy ở ông Cù Huy Hà Vũ có những đặc điểm của anh hùng. “Lập ý rõ ràng, không trái với chí mình”, thà hy sinh quyền lợi của mình và gia đình mình, chứ không phản bội lại tư tưởng, ý chí, lập ngôn của mình. Đấy là một con người hiếm hoi của thời hiện tại”.
- Tân bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh: Phải xây dựng cho được bộ quy tắc ứng xử COC (SGTT).
- Trần Khải: Lịch Sử Sang Trang  —   (Việt báo).
- CHỈ SỐ LÒNG TIN CỦA DÂN   —   (Nguyễn Vĩnh) “Kỳ họp đóng lại rồi nên đương nhiên dư âm tiếng vang trao đổi bàn luận gì gì nữa xung quanh các vấn đề ông Quốc nói ra và giữa các vị nghị sĩ với nhau, rồi đến công luận – dư luận bên ngoài xã hội từ lực lượng báo chí truyền thông tiếp sức… cũng là câu chuyện tạm xếp lại “ngăn kéo”, trở về số “mo” cho khỏe, nhé – như dân gian mỗi khi tếu đùa. Thật tiếc, tiếc quá! Chỉ khó hiểu là tại sao cứ luôn luôn có những sự tiếc như vậy trong sinh hoạt chính trị – xã hội ở ta nhỉ”.

KINH TẾ
- Quỹ bình ổn giá nên được trích từ doanh nghiệp (TQ).
<= Hàng Trung Quốc gắn nhãn “Made in Viet Nam”  —  (RFA).
- Lần đầu tiên điểm tín nhiệm về nợ công của Mỹ bị hạ thấp  —  (RFI).  – Bậc tín dụng của Mỹ bị hạ gây ra thêm những đòn đánh chính trị   —  (VOA).
- Trung Quốc thúc hối Hoa Kỳ phải chú tâm giải quyết vấn đề nợ  —  (VOA).
- Doanh nghiệp kiệt quệ vì ‘thuốc’ lãi suất quá liều (VEF).
- Đinh Thế Phong: Việt Nam làm gì để có nguồn nhân công tri thức? (VEF).
Mỹ bị hạ định mức tín nhiệm nợ: Cú sốc trên thị trường tài chính (TT).


VĂN HÓA-THỂ THAO
- Phát hiện 1 công trường đá cổ xây Thành nhà Hồ (TTXVN).
- HỒ GƯƠM – NƠI GHI DẤU MỘT CA NỮ TÀI DANH VÀ NHÂN HẬU (Nguyễn Xuân Diện).
- Biếm họa, sao ít người xem? (TT). Hic! Dễ hiểu. Vì những thứ đáng biếm nhất thì đâu có dám họa, vì sợ mang họa.
- Siu Black: “Tôi mãi mãi thuộc về buôn làng” (PLTP). =>
- Phỏng vấn nghệ sĩ Hồng Đào: Yêu sân khấu như gia đình (NLĐ).
- Đức Trí : công việc của tôi như “cuốn sách nhiều chương”  —  (RFI).
- Cần loại trừ gấp những ca từ phi văn hóa, lẩn thẩn (TTXVN).
- HỒ GƯƠM – ĐỀN NGỌC SƠN VÀ HỘI HƯỚNG THIỆN  (Nguyễn Xuân Diện/Tạp chí Hán Nôm số 4 – 1997).
- Lên núi Bân và thấy… (TT) “Một quảng trường hoành tráng, cùng với tượng đài người anh hùng áo vải oai phong được dựng tại một địa chỉ ưu thế: một bên là Ngự Bình – biểu tượng của Huế, một bên là di tích lịch sử núi Bân – nơi Nguyễn Huệ ngày 22-12-1788 đọc Chiếu lên ngôi và hướng về phương Bắc ra lệnh xuất quân, mở đầu trận đánh lịch sử chiến thắng quân xâm lược nhà Thanh một cách lẫy lừng”.
- “Con hổ Á Đông” Lê Quang Liêm (TN).

 – Đạo diễn, NSND Đào Trọng Khánh: Tiếc nhất là để lỡ mất người! (TP).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- VỤ “NỂ CẤP TRÊN, KÝ HỢP ĐỒNG KHỐNG”: Lộ đường dây đi học “chui” (NLĐ).
- Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011: Trường công – trường tư đều gặp khó! (PL&XH).
- Hạ điểm chuẩn hết cỡ vẫn thiếu thí sinh (LĐ).
- Vấn nạn Lịch sử: Chỉ vì chữ “tiền”, mà nên nỗi này! (GDVN).
- TS Nguyễn Thị Từ Huy: “Nhiều người lấy bằng cấp thay cho tri thức” (LĐ).
- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên Đào Trọng Thi: ‘Điểm sàn không thể quá thấp’ (VNE).
- Trần Minh Quân: Dạy và học sử: Đâu chỉ là vấn đề giáo dục (TVN).
- Thầy chưa giỏi, trò sao hay! (TVN/DNSGCT).
- Bàn thêm về quan điểm giáo dục và trường chuyên (DT).
- Đổi sách cũ qua Facebook (TN).
- Trường ĐH-CĐ có diện tích nhỏ hơn 2ha phải di dời (TT).
– Sáu Nghệ: Số hóa… lịch sử! (Tầm nhìn).


XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Người lao động xuất khẩu đang tự làm mất thương hiệu (PLTP).
<=- Ngang nhiên khai thác quặng lậu (PLTP).
- Xót cho vườn Cát Tiên! (NLĐ).
- Lâm tặc làm chủ rừng: Nhìn rừng chảy “máu” (NLĐ).
- Phát hiện hơn 1.000 công nhân Trung Quốc lao động không phép (TN).
- Đề án đổi mới quản lý giấy phép lái xe có nguy cơ đổ vỡ (TT).
- Trung tâm áp vong nhiều như nấm sau mưa ở Nghệ An (VTC).
- Điên đảo vì tiếng ồn (TN).
- Di tích quốc gia thành rừng cao su (TN).
- Lào âm thầm xây dựng đập Xayaburi?  —  (RFA).

- Vụ cháy xưởng may ở Tân Dân (Hải Phòng): Những kẻ nhẫn tâm (TP) ““Ngọn lửa bùng lên! Thấy hơn chục thanh niên trai tráng đứng nhìn, vừa cố gắng dập lửa, vừa cứu người, tôi gào lên van xin “các anh ơi cứu với…”. Họ vẫn đứng yên xem đám cháy bùng lên dữ dội chỉ cách đó hơn 20 mét. Họ chỉ cần giúp một tay phá mảng tường phía sau bằng gạch ba-banh thì sẽ cứu được tất cả. Sẽ không có ai bị chết…”


QUỐC TẾ
- Phe nổi dậy Libya tiến về thị trấn chiến lược  —  (VOA).
- Hàng chục ngàn dân Syria biểu tình chống chính phủ nhân mùa chay Ramadan  —  (RFI).
- Cuba y án 15 năm tù đối với người bị buộc tội làm gián điệp cho Mỹ   —  (RFI).
- Thủ tướng Nhật tái khẳng định quyết tâm từ bỏ hạt nhân  —  (RFI).
- Những người ủng hộ phản đối việc cựu thủ tướng Ukraina bị bắt giữ  —  (VOA).=>
- Qatar cung cấp đạn dược cho quân nổi dậy Libya (TTXVN).
- Cựu phó thủ tướng Ba Lan Andrzej Lepper tự sát (Vietinfo).
- Thái Lan bất an trước ảnh hưởng của Trung Quốc (TVN/scoop).


* VTV1: + Chào buổi sáng – 06/08/2011; + Trang địa phương – 06/08/2011

* RFA: + Sáng 06-08-2011
+ Tối 06-08-2011

* RFI: 06-08-2011