Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Lượm tin ngày 09/5/2012

Chính trị – Xã hội

Giàn khoan của Trung Quốc bắt đầu hoạt động ở Biển Đông (VOA)   –Trung Quốc đưa siêu giàn khoan ra biển Đông(RFA)  —-Giới blogger Việt Nam kiên quyết thực hiện quyền tự do thông tin (RFI)
3 tín đồ Công giáo bị bắt về tội ‘chống phá chính quyền’ (VOA)   –Lực lượng công an Gia Lai vừa bắt giữ 62 người thiểu số (RFA)   —VN bắt giữ người Thượng đòi độc lập (BBC) -Công an đột kích vào các ngôi làng ở Gia Lai và bắt giữ hàng chục người Thượng đòi thành lập Nhà nước độc lập.  —Tây Nguyên: Thêm một số người bị bắt vì hoạt động « chống phá chính quyền » (RFI)
Vì sao phiên xử các bloggers bị trì hoãn?(RFA)  —Nhận định về việc hoãn ngày xử Điếu Cày (BBC)   —Cơ hội của bà Tạ Phong Tần ‘rất thấp’ (BBC/nghe)  —Việt-Mỹ hợp tác tẩy sạch chất dioxin tại sân bay Đà Nẵng (VOA)
Nam Định: chính quyền sử dụng vũ lực cưỡng chế đất của dân(RFA)   —Cưỡng chế đất đai tại Vụ Bản, Nam Định : 5 người dân bị bắt (RFI)   —-Nhức nhối nạn tham nhũng đất đai(RFA)  —Cần thay đổi tư duy về đất đai (BBC)
Úc hoãn tăng ngoại viện; Việt Nam không ảnh hưởng(RFA)  –Chỉ số PMI được phổ biến tại Việt Nam (RFA) -Lần đầu tiên vào ngày thứ ba 8 tháng 5, chỉ số kinh tế PMI được Ngân hàng HSBC công bố tại Việt Nam. PMI, hay Purchasing Manager Index, là chỉ số quản lý về thu mua, nhằm tổng hợp tình hình sản xuất. ..
Thêm bảy tàu cá Việt Nam bị Indonesia bắt giữ(RFA)   –Phóng viên đài TNVN bị hành hung(RFA)  –’Chưa rõ danh tính người trong clip’ (BBC) -Hội Nhà báo Việt Nam chưa khẳng định hai người bị đánh trong video clip ở Hưng Yên có phải là phóng viên VOV không.  —–Đài Tiếng nói Việt Nam yêu cầu giải thích vụ công an hành hung phóng viên(RFI)
Nhà hảo tâm Trần Đình Trường từ trần(RFA)   —Ngăn ngừa nạn cháy rừng ở Việt Nam : Một số giải pháp dài hạn (RFI)
____________________________________________________________________
BÁO ĐIỆN TỬ MAILAYSIA VIẾT VỀ NGUYỄN XUÂN DIỆN VÀ  CÁC BLOGGER VIỆT NAM (Phamvietdao)
THÊM VỤ VỤ BẢN, NAM ĐỊNH: PHẢI CHĂNG “CHÓP BU” HÀ  NỘI ĐANG PHÂN CỰC ( PVĐ)
CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ, QUAN HỆ VIỆT-TRUNG QUA LĂNG KÍNH CỦA HỌC GIẢ PHƯƠNG TÂY. (PVĐ)

Hậu quả tự đánh mất độc lập, tự do -(Phần ba bài Kẻ thù của độc lập, tự do) -PV Quốc Doanh (Boxitvn)

Thư một giám đốc Marketing gửi Bauxite Việt Nam – Kính gửi BBT Bauxite Việt Nam, /Đầu tiên, tôi xin đăng ký là một trong những người dân phản đối vụ cưỡng chế bất hợp pháp của Ecopark với người dân Văn Giang, Hưng Yên. / Cách đây gần 3 năm tôi đã được Ecopark mời về làm Giám đốc Marketing cho dự án của họ với mức lương 2.500 USD/tháng, tuy nhiên lúc đó tôi đã từ chối và đi làm công việc khác với mức lương chỉ bằng nửa, và đến bây giờ tôi cũng không thấy tiếc với quyết định đó.

Vài lời dông dài với BBT.
L.T.M. – GĐ Marketing công ty XXX, Quận YY, TP Hồ Chí Minh
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng về vụ Ecopark – Văn Giang -VÌ NÔNG DÂN HAY VÌ TƯ BẢN? -Nguyễn Trọng Vĩnh – Boxitvn)- Trời ! ,Cụ Tướng hỏi gì kỳ dzậy,thời “kinh tế thị trường có đuôi’ mà Cụ – Tư bản nó xấu,nhưng đô la thì tốt,bơ sữa “nguyên” thì ngon,xế thì êm như mơ….Còn “Đám Nông Dân bần cố nông” đó có gì nào???Nó có “cái đít đen” không hà,

Lời kêu gọi về dự án Ecopark tại Hưng Yên, Việt Nam gửi British University Vietnam và Tập đoàn Savills (BXVN)




Trung Quốc đã bắt đầu khoan, chọc, hút dầu trên biển Đông bằng dàn 981 (GDVN) xem hình ảnh làm lễ khoan trên giàng.
Nguyên Phó Chủ nhiệm VPQH:”Đề án trụ sở 12000 tỉ là không bình thường”   (GDVN)
Chưa rốt ráo trong xử lý vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng(GDVN)
Hưng Yên cam kết điều tra, xử lý nghiêm vụ 2 nhà báo bị hành hung(GDVN)
Vụ Văn Giang: “Cấm nhà báo tác nghiệp là trái luật”(GDVN)
Cận cảnh vụ hành hung dã man hai nhà báo tại Văn Giang qua ảnh(GDVN)

Hai nhà báo của VOV xác nhận bị hành hung tại Văn Giang (Boxitvn)




Kinh tế

Hàng Trung Quốc chiếm hơn một nửa số sản phẩm ‘nguy hiểm’ bán tại Châu Âu  (RFI)
Nhiều hoài nghi quanh số nợ nghìn tỷ của Hoàng Anh Gia Lai (GDVN)
1.500 mặt hàng tại BigC giảm giá tới 50%(GDVN)

Văn hóa – Giáo dục

Đại học FPT phạt 100 USD vì nộp học phí trễ vẫn… “rẻ bèo” (GDVN)
Những phim nước ngoài một thời ‘gieo mưa làm gió’ ở Việt Nam(GDVN)
Vụ Nghiên cứu sinh kéo dài 9 năm: Quy định của Bộ đang bị “bóp méo”?(GDVN)
Vụ Giáo sư Vật lý bị nghi “đạo văn”: Vợ của tác giả bài báo nói gì?(GDVN)
Điểm mặt những trường Đại học hàng đầu tại Đức (GDVN)
Bạo lực học đường sẽ tạo nên những Lê Văn Luyện tương lai (GDVN)
Bạo lực học đường: Phần nhiều do định hướng giáo dục(GDVN)

Thế giới

Siêu phản lực cơ Nga mất tích, 44 người bị nghi đã chết (VOA)   —Indonesia tìm kiếm chiếc máy bay Nga bị mất tích (VOA)   —Chưa tìm thấy tông tích chiếc Sukhoi Superjet 100(RFA)  —Máy bay Nga mất tích ở Indonesia (BBC)  —Bom nổ trúng binh sĩ Syria hộ tống các thanh sát viên LHQ (VOA)
Nam Triều Tiên đệ đơn khiếu nại miền Bắc gây nhiễu hệ thống GPS (VOA)  –Hàn Quốc đòi Bắc Triều Tiên ngừng gây tác hại đến hàng không dân dụng (RFI)  —LHQ: Nỗi thống khổ của những người Afghanistan sơ tán thật ‘kinh hoàng’ (VOA)  —Cựu thủ tướng Ukraina bị giam giữ đã ngưng tuyệt thực (VOA)   —Bất ổn chính trị dấy lên lo ngại Hy Lạp bứt khỏi khối Euro (VOA)   —-Hy Lạp vẫn chưa thành lập được chính phủ, và do dự trước chính sách khắc khổ (RFI)
Ông Trần Quang Thành cho biết hồ sơ đi Mỹ đã sẵn sàng (VOA)   —Nhà tranh đấu khiếm thị Trần Quang Thành bị nước ngoài lợi dụng?(RFA)   —Luật sư Trần Quang Thành lại thách thức chính quyền Trung Quốc (RFI)     —Luật sư Trần Quang Thành : tương lai còn bấp bênh (RFI)    —Trung Quốc tìm cách thỏa mãn nhu cầu thịt (VOA)
Chính phủ Miến Điện bác bỏ tố cáo về phiếu bầu giả mạo (VOA)   —Báo chí lề phải Miến cho rằng không có gian lận bầu cử(RFA)  —-Ông Mitt Romney giành chiến thắng tại 3 tiểu bang (VOA)  —CDC: Tỷ lệ người béo phì tại Mỹ có thể tăng tới 42% trước năm 2030 (VOA)
CIA ngăn chặn âm mưu đánh bom tự sát trên máy bay của al-Qaida (VOA)   —Bắc Hàn là đề tài chính của thượng đỉnh Đông Á 2012(RFA)  —Sẽ có biểu tình phản đối Trung Quốc tại Manila (RFA)   —Người Philippines ‘sẽ biểu tình chống TQ’ (BBC)   —-Philippines : Hoa Kỳ cam kết bảo vệ nếu bị tấn công tại Biển Đông (RFI)
Á Rập Xê-Út bơm thêm dầu bán ra thị trường (RFA)   —TQ và Mỹ muốn tránh chiến tranh mạng(BBC)   –Chính phủ Nhật sẽ kiểm soát Tepco(BBC)
Chính phủ của tổng thống Pháp Sarkozy họp phiên cuối cùng (RFI)
_________________________________________________________________________
Truyền thông TQ “nạt” Philippines, đe dọa quân sự, cấm vận thương mại(GDVN)
Biển Đông: TQ “dọa” và “dụ” Philippines khai thác khí trên bãi Cỏ Rong(GDVN)
Tàu, ngư dân, phóng viên TQ đổ ra Scarborough áp đảo Philippines(GDVN)


Hà Nội: ‘Giang hồ’ thanh toán nhau, bắn xe cảnh sát bỏ chạy(GDVN) gặp du côn mà còn sợ,thì nếu bị cướp nước còn chạy nhanh hơn!!!anh hùng???
Xe sang Audi R8 gây tai nạn kinh hoàng rồi vượt đèn đỏ bỏ trốn(GDVN)

Lượm tin tức (tiếp)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rNLf0b3x-ZQ

Chính trị – Xã hội

Trung Quốc bắt đầu khoan dầu trên Biển Đông  (NLĐO) – Giàn khoan dầu nước sâu đầu tiên của Trung Quốc ở Biển Đông chính thức vận hành lúc 9 giờ 38 phút sáng 9-5 tại vùng biển cách Hong Kong 320 km về phía Đông Nam.

Bắt một số đối tượng FULRO chống phá Nhà nước (NLĐ) – Lực lượng an ninh tỉnh Gia Lai ngày 8-5 đã phối hợp với Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên – Bộ Công an bắt giữ các đối tượng theo tà đạo Hà Mòn để hoạt động ở xã H’a, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai   —-Những phiên tòa bất công  (RFA)    —Thánh thất Cao Đài An Ninh Tây bị đàn áp (RFA)—–Tâm sự một tướng lãnh Việt Nam Cộng hòa về ngày 30/4(VOA)   —So sánh cải tổ chính trị ở VN và TQ (BBC)

Đang làm rõ vụ 2 PV bị đánh tại Văn Giang (VNN)   —Lời kể của nhà báo VOV bị đánh: May mà chúng tôi đội mũ bảo hiểm - (Dân Việt)
Vinalines báo lỗ thành lãi  (Thanhnien) -Mặc dù thua lỗ nặng qua các thương vụ kinh doanh “tàu già”, thiết bị cũ…, nhưng điều đáng ngạc nhiên là Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) liên tiếp năm nào cũng báo lãi khủng.    —Lãng phí lớn nếu ưu ái Vinalines(TT)  —Kiến nghị Bộ Công an điều tra sai phạm tại Vinalines - Đại Đoàn Kết
Phân làn giao thông tại TP.HCM: Nhiều tiền, ít hiệu quả (Thanhnien) -Từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã và đang chi cả trăm tỉ đồng để phân làn giao thông một số khu vực, song hiệu quả mang lại không những chưa tương xứng mà còn gây tác dụng ngược.  —-Nguyên quan chức QH: “Tôi ủng hộ anh Đinh La Thăng nhưng vẫn… sốc” - (GDVN)   —TP.HCM: Giao thông ‘rùa bò’ dưới nắng gắt (VNN)  —Phút ngẫu hứng của Bộ trưởng Thăng ở Trường Sa (TVN  —Cán bộ làm sai dân phải chịu!(TN)   —Kinh phí mở rộng QL 1: Thu từ dân là chính (TT)
“Xẻo” đất công viên dự án (Thanhnien) -Theo kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành TP.HCM gồm Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc… qua kiểm tra đã phát hiện hàng loạt dự án kinh doanh bất động sản (BĐS) trên địa bàn ngang nhiên lấy đất công viên (CV) để làm hồ bơi, văn phòng, thậm chí là kinh doanh địa ốc.
Có mặt để lãnh lương (Thanhnien) -Nhân nói chuyện về lương tối thiểu cho cán bộ công chức tăng từ ngày 1.5, một cán bộ có thâm niên  làm việc tại Sở Nội vụ Hà Nội “gợi ý đề tài”: “Sao nhà báo không điều tra xem công chức làm gì ở công sở? Cách đơn giản nhất là bạn hãy đến bất kỳ một cơ quan hành chính nào đó vào đầu giờ làm việc buổi sáng, đếm xem có bao nhiêu người có mặt và làm việc đúng vị trí.    Như thế mới là “thiên đường XHCN”-chớ đâu như “bọn tư bản bóc lột tàn ác” bắt con người làm việc thấy mụ nội- Sướng nhất trần đời còn đòi gì nào???
Sản phụ chết, gia đình đuối lý trước bệnh viện – Chưa có thống kê chính thức nào từ Bộ Y tế về những tai biến trong sản khoa tại Việt Nam từ trước đến nay, nhưng có thể thấy một thực tế là sau những tai biến ấy (có thể gây chết mẹ, chết con, hoặc chết cả hai) thì chưa có một bệnh nhân nào giành được ưu thế trong cuộc đấu tranh với bệnh viện phụ sản.>> Sản phụ thứ 5 tử vong tại bệnh viện>> Sản phụ tử vong liên tiếp, bà bầu lo lắng>> Sản phụ tử vong: “Má ơi, con đau lắm!”>> Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Chờ giám định>> Nóng trong ngày: Mẹ con sản phụ tử vong
Luận về Nhân Phẩm (Bùi Tín -VOA)-Thế là cô Bùi Thị Minh Hằng đã được trả lại tự do, sau khi ở Trại phục hồi nhân phẩm Thanh Hà ở Vĩnh Phú hơn 6 tháng
_________________________________________________
Từ biểu ngữ băng rôn đến những vành khăn tang (Truongduynhat) – Những bức ảnh nhức nhối tâm can. Chỉ những ai không còn chút lương tri mới bàng quan trước thảm cảnh này.  –TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH LÊN TIẾNG VỀ VỤ ECOPARK – VĂN GIANG (NXD)
Phiên tòa phúc thẩm vụ án công an giết người: Trịnh Kim Tiến sẽ tự mình tố tụng thay vì mời luật sư -Mẹ Nấm – Danlambao“Chị có về được không?” – Kim Tiến đã hỏi tôi như thế ngay khi bạn ấy nhận được thông báo của tòa án về phiên tòa phúc thẩm vụ việc trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng vào ngày 14/05/2012 sắp tới.   Vậy là thêm một lần nữa, tôi lỗi hẹn với Tiến. Để những người quan tâm đến vụ việc của gia đình ông Trịnh Xuân Tùng có thêm thông tin về phiên phúc thẩm sắp diễn ra, xin gửi đến mọi người, cuộc trò chuyện ngắn với bạn Trịnh Kim Tiến.

Tường trình của phóng viên Nguyễn Ngọc Năm về việc bị công an đánh tại Văn Giang (Danlambao)

‘Chúng tôi đã bị hành hung, bắt giữ’ (BBC) -Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm của VOV kể lại vụ bị hành hung ở Văn Giang.

Hai nhà báo Việt Nam xác nhận bị hành hung trong vụ cưỡng chế ở Văn Giang (RFI)

Cảm nghĩ về việc học tập Đạo đức Hồ Chí Minh và bài khai mạc Hội nghị TW 5 của TBT Nguyễn Phú Trọng -Phùng Hoài Ngọc- (Danlamba0)Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vốn thích chơi trội, đưa ra mức phụ cấp “dưỡng liêm” 5 triệu/tháng cho cảnh sát giao thông, tức là ông ta biết “5 lời dạy của Bác Hồ với công an nhân dân” chả có nghĩa lý gì…
Cú “đá xoáy” hiểm của Ls Trần Vũ Hải vào các quyết định thu hồi đất của Thủ tướng chính phủ  -Phạm Viết Đào(Danlambao) -Ls Trần Vũ Hải cho rằng: Theo quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định của Thủ tướng ký đều thuộc diện quy phạm pháp luật, do đó phải được đăng Công báo và phải được lưu tại Trang tin điện tử Chính phủ ( www.chinhphu.vn )? Tại sao 2 quyết định 303 và 742 lại không được lưu giữ ? Có gì mờ ám, khuất tất không?…
Niềm đau ngút trời -Nguyên Thạch (Danlambao) - Khi đảng về là tan tành hy vọng /Đảng đến đây gieo cảnh sống điêu tàn /Đồ tể dùi cui tiến dọc tiến ngang /Uy nghi lắm… đoàn quân hung tàn bạo ngược…  —–Lại có xô xát trong cưỡng chế đất (BBC)   —Gần 300 nông dân đối đầu cả ngàn công an (Nguoiviet)
Cơ hội của bà Tạ Phong Tần ‘rất thấp’ (BBC/nghe) -Nguyễn Quốc Đạt, luật sư bào chữa cho Tạ Phong Tần, một trong ba blogger bị buộc tội ‘tuyên truyền chống Nhà nước’, cho biết ông bi quan về cơ hội của bà Tần vì chưa có ai bị buộc tội theo chương An ninh quốc gia có thể thoát tội.
Công an bắt thêm một số người tại Tây Nguyên bị xem là có hoạt động « chống phá chính quyền » (RFI)
Niềm vui bầu cử (Ngô nhân Dụng -Nguoiviet) -Dân Chủ vui hơn độc tài. Ðây là một điều ít được các lý thuyết chính trị chú ý. Chắc vì các triết gia lúc nào cũng mang bộ mặt trầm trọng chẳng mấy khi biết thế nào gọi là vui.
Những thủy thủ già Việt Nam (Nguoiviet) -Ðã 37 năm xa biển, xa tàu kể từ 30 Tháng Tư 1975. Những thủy thủ VNCH ngày xưa nay người trẻ nhất cũng đã sáu chục và người lớn tuổi nhất cũng đã trên tám mươi. Thời gian trôi qua nhanh như một dòng sông và rồi tất cả thủy thủ còn lại nầy sẽ chờ ngày ra biển khơi lần cuối. Ðó là biển khơi của cuộc đời. Nhân dịp Tháng Tư Ðen, chúng ta gặp nhau để ôn lại vài điều đáng ghi nhớ về các thủy thủ Việt Nam.
CSVN Yêu Cầu Báo Quốc Nội: Đừng Viết Về Ca Sĩ Khánh Ly, Và yêu cầu, khi viết về Trịnh Công Sơn, nên nhắc tên Hồng Nhung (Vietbao)  —Đằng sau ‘rau bẩn’ là cái chết thầm lặng (VEF)
Gia đình nào giàu nhất Việt Nam hiện nay?  -aFamily - Chúng tôi xin giới thiệu những gia đình giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán và không lên sàn, có thể kiểm chứng cụ thể cùng phương thức làm giàu của họ, có sự…  —-Bà Diệu Hiền sẽ về Việt Nam sau hai tháng nữa? - Dân Trí

Kinh tế

Giá vàng còn 41,4 triệu đồng/lượng (TN)  —Mất giá 1 triệu đồng, vàng về mức 41 triệu/lượng (VEF)   —Sau một đêm, giá vàng giảm mạnh (NLĐ)  —Ngân hàng với hội chứng “dao hai lưỡi” (TVN)
Kiểm soát nội bộ NH: Tùy tiện, mỗi nơi một kiểu(VEF)  —Ham cổ phiếu tăng nóng: ‘Ôm bom’ chứng khoán(VEF)  –Be bét cổ phiếu các DN của đại gia(VEF)  —Đại gia BĐS: Cổ phiếu tăng giá, lợi nhuận giảm mạnh(VEF)—Nhà mặt phố: Của hiếm rao bán nhan nhản (VEF)
Cần vài tỷ USD để cơ cấu nợ cho doanh nghiệp (VEF)  –-Không giảm giá, xăng dầu tăng hoa hồng cho đại lý (VEF)  —Hà Nội: Giá nước sạch chuẩn bị tăng mạnh (VEF)  —Hà Nội đề xuất tăng giá nước lên 30%-35%(NLĐ)  —Vé tàu thống nhất cao điểm hè lên gần 2 triệu (VNN)     —Thương hiệu Việt: Đánh nhau với cối xay gió!(VEF)   —-Từ 4/9, rút ngắn chu kỳ thanh toán chứng khoán (VNN)  –Doanh nghiệp chết, luật sư thành… bảo mẫu (VNN)
Giảm nhập ô tô, kéo tụt ngân sách (NLĐ) -Liên tiếp trong những tháng đầu năm 2012, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đã giảm mạnh so với cùng kỳ và thấp nhất cả về số lượng, trị giá trong vòng 3 năm trở lại đây.
Diễn đàn Doanh nghiệp-Giá đất dự án Hà Nội đang ở đáy “chữ U”    —–Nhà băng Việt ‘kết hôn’ với ngân hàng ngoại: Bên kia bờ ảo vọng? - (DĐDN)
Vietstock -PIT: Quý 1 lãi ròng chỉ có 182 triệu đồng, bằng 1/40 cùng kỳ
_________________________________________________________________
Vàng mất giá, dân đổ xô đi mua (VEF) …..Cả buổi sáng ngày 9/5, khi giá vàng Bảo Tín Minh Châu xuống 40,75 – 41,05 triệu đồng/lượng thì người dân kéo nhau đến các cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông khá đông, phần lớn chủ yếu khách đến mua là chính…..
Không có chuyện rót vốn cứu bất động sản (BĐS/VNN)   —Ngân hàng bơm vốn mới cứu được Bianfishco (NLĐ)   —Lộ diện đại gia bơm 500 tỷ cứu Bianfishco -VnExpress  —Thương lái Trung Quốc tranh mua gỗ lậu ở Phong Nha (NV)  —Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ giá xăng dầu (NLĐ)   —Có thể thả nổi lãi suất từ quý IV (NLĐ)
Kiều hối – ‘dòng sông vàng’ mới - Báo Tin tức   —Apple và Samsung chiếm 99% lợi nhuận thị trường điện thoại - Báo Tin tức

Văn hóa – Giáo dục

Bộ trưởng Giáo dục Đức bị tố “đạo văn”(TN)  —Giáo sư Việt đạo văn, cô giáo bị bắt (VNN)   —Thêm một ca khúc hay phổ từ bài thơ “Quê hương”(TN)
Quy hoạch một đằng, đào tạo một nẻo(TN)   —Quá tải kinh tế, ngân hàng bão hòa(TN)  —Hiệu trưởng chạy trốn vì áp lực tuyển sinh (VNN)
Tiếng Việt đang … “mở toang”? (TVN)    —Tự do – quyền năng của cuộc sống thị trường (VNN)  —Bảo tàng Hà Nội: Khánh thành rồi… dang dở(VNN)
Bao giờ công khai ca khúc cho phép?: Ai cho nấy biết (NLĐ) -Không được hát những ca khúc hay sáng tác trước năm 1975 không chỉ là sự thiệt thòi cho nghệ sĩ mà còn thiệt hại cả với công chúng. Chính vì không công khai danh sách ca khúc cho phép phổ biến nên dẫn đến trường hợp nhà tổ chức và ca sĩ bị cấm đoán vô lối, thậm chí rơi vào “cái
Lớp 2 đua lấy chứng chỉ tiếng Anh (NLĐ)    —-Phim ảnh vá víu như giao thông (TT)   —Không cho các trường linh hoạt xét tuyển (TT)   —Chuyện tình đơn phương ít biết của Võ Tắc Thiên - Phunutoday.vn —Tuyệt đối không dạy trước chương trình lớp 1 (DV)

Thế giới

Bà Suu Kyi nhận hộ chiếu đầu tiên sau 24 năm  (TT)   –Hạm đội Trung Quốc trên Biển Đông tập trận đổ bộ (NLĐ)   —-Báo Đất Việt – Quốc phòng -Quân đội Trung Quốc xáo trộn vì Bạc Hy Lai?    —Thái Lan, Trung Quốc và Biển Đông - Tamnhin.net   —-Philippine tăng cường tàu chiến trên biển Đông - VnMedia    —-Trung Quốc đe dọa trả đũa Philippines -Lao Động   —-Nữ quan tham Trung Quốc: Hám tiền, thích ‘phi công trẻ’ - VTC
Kẻ “đánh bom quần lót” là điệp viên hai mang(TN)  —Trung Quốc lên tiếng về vụ thuốc làm từ thịt người (VNN)  —‘Uẩn khúc’ của các đệ nhất phu nhân Pháp (VNN)   –Chính sách biển của Mỹ (TVN)   —-Mỹ cho phép khoan thăm dò gần 4.000 giếng khí đốt -Vietnam Plus
Quân đội Syria tăng cường bắt bớ (VOA)   —Hoa Kỳ đã giải quyết xong âm mưu đánh bom của al-Qaida mới đây(VOA)   —Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội thông qua các dự luật kinh tế (VOA)  —Đường ống khí đốt của Mỹ bị tấn công trên mạng(VOA)  —Nghi phạm ‘bom đồ lót’ là điệp viên (BBC)
Miến Điện cấp hộ chiếu cho bà Aung San Suu Kyi (VOA)   —TQ trục xuất ký giả nước ngoài lần đầu tiên trong vòng 14 năm(VOA)  –Na Uy: Chỗ tốt nhất để làm Mẹ(VOA)  —Facebook có 900 triệu người sử dụng(VOA)    —Dùng tế bào gốc có hiệu quả đối với chuột bị nhiễm HIV/AIDS (VOA)
_____________________________________________________________
Dân châu Âu chống đối các biện pháp tiết kiệm (VOA)   —Ngải Vị Vị được quyền khiếu nại tòa (BBC)
Hy Lạp sẽ bỏ các điều khoản khắc khổ? (BBC) -Đảng cánh tả Syriza đang cố gắng thuyết phục các đảng phái khác của Hy Lạp bãi bỏ các chính sách khắc khổ.   —-Hollande đắc cử, thị trường đi xuống  (BBC) -Thị trường Á châu phản ứng lo sợ trước tin Francois Hollande đắc cử tổng thống Pháp.
Nhà đối lập Ukraina được chuyển ra bệnh viện để chữa trị (RFI)   —-Iran: Thanh tra nguyên tử Nam Hàn tử nạn (Nguoiviet)   —CCTV ‘lỡ’ gọi Philippines thuộc lãnh thổ TQ (VNN)  —33 tàu TQ ở bãi cạn Scarborough chặn ngư dân Philippines (VNN)  —Diễu binh hoành tráng trên Quảng trường Đỏ (VNN)  –Những hình ảnh rợn người về Thế chiến II (VNN)    —-Bầu cử Mỹ: Ông Romney giành trọn 3 chiến thắng - Báo Tin tức

Xe cán chó chó cán xe

Dân Việt -Kỳ lạ chuyện “rắn thần” uống nước cam, ăn… bột ngũ cốc-Việc hàng loạt con rắn hổ chúa chết bí ẩn gần 1 ngôi đền ở xã Phú Phong (Hương Khê) khiến dư luận chưa hết xôn xao thì lại xảy ra chuyện 1 con rắn thần xuất hiện ở xã Tùng Lộc (Can Lộc-Hà Tĩnh). Điều đáng nói là trong cả 2 vụ việc trên, nhiều câu chuyện kỳ bí về những con rắn đã được người dân địa phương thêu dệt, đồn đoán, gây hoang mang dư luận, làm bất ổn tình hình chính trị ở cơ sở…  —-Khởi tố xã đội trưởng “chạy” chế độ chính sách (DV)
Vụ hỗn chiến cướp gỗ sưa: Cấm dân vào rừng (NLĐ) – Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã triển khai chốt chặn khép kín các ngả đường ra vào Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, kiên quyết không để người dân vào rừng tìm gỗ sưa.
Một xe thắng gấp, 3 ô tô hư hại(NLĐ)    —-Chạy lấn tuyến đâm xe tải, 1 người bị thương(NLĐ)  —Tàu lửa tông xe máy, 2 thanh niên nguy kịch(NLĐ)  —Vợ dùng dao bầu đâm chết chồng đang ngủ say (NLĐ)  —Một thợ xây hôn mê, co giật vì nắng nóng (NLĐ)   —Công nhân lò gạch bị hãm hiếp(NLĐ)  —Bất cẩn khi xây nhà, 2 người tử vong(NLĐ)
“Gặp thằng bảo vệ nào cũng chém” (NLĐO- Chỉ vì không gửi được xe ô tô tại bãi đỗ xe ở quận Đống Đa – Hà Nội dẫn đến cãi vã, Trần Hoàng Linh đã nhờ một nhóm côn đồ đến trả thù lúc nửa đêm với câu nói xanh rờn “gặp thằng bảo vệ nào cũng chém”.  –Xe máy hết xăng, 2 tên cướp gặp hạn(NLĐ)  –Một công nhân đánh chết đồng nghiệp(NLĐ)  —Bị chê “như đàn bà”, đâm chết người(NLĐ)
Phát hiện gần 14 tấn thịt thối bao bì Trung Quốc (NLĐO)- Sáng 9-5, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức kết hợp với CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành bắt xe tải do tài xế Trần Văn Chính, (SN 1983 quê, Nam Định) chở 13.790 kg thịt gia súc, gia cầm thối đông lạnh.
Một công nhân bị đồng nghiệp đánh chết (TN)   —Nhà giàu phát điên… vì quá an nhàn(VNN)   —Cháy lớn trên nóc toà nhà lúc nửa đêm (VNN)
Cô dâu bị tai nạn qua đời trước ngày cưới(NLĐ)  —Tây Ninh: Cháy bar DTM, thiệt hại 1 tỉ đồng(NLĐ)   —-“Sợ rằng đến lúc nào đó, chồng tôi sẽ… ăn phở!”(NLĐ)   —-Nỗi ê chề của các chân dài làm nghề “bồ nhí” - Nguoiduatin.vn

Chính trị – Xã hội

Trung Quốc bắt đầu khoan dầu trên Biển Đông  (NLĐO) – Giàn khoan dầu nước sâu đầu tiên của Trung Quốc ở Biển Đông chính thức vận hành lúc 9 giờ 38 phút sáng 9-5 tại vùng biển cách Hong Kong 320 km về phía Đông Nam.

Bắt một số đối tượng FULRO chống phá Nhà nước (NLĐ) – Lực lượng an ninh tỉnh Gia Lai ngày 8-5 đã phối hợp với Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên – Bộ Công an bắt giữ các đối tượng theo tà đạo Hà Mòn để hoạt động ở xã H’a, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai   —-Những phiên tòa bất công  (RFA)    —Thánh thất Cao Đài An Ninh Tây bị đàn áp (RFA)—–Tâm sự một tướng lãnh Việt Nam Cộng hòa về ngày 30/4(VOA)   —So sánh cải tổ chính trị ở VN và TQ (BBC)

Đang làm rõ vụ 2 PV bị đánh tại Văn Giang (VNN)   —Lời kể của nhà báo VOV bị đánh: May mà chúng tôi đội mũ bảo hiểm - (Dân Việt)
Vinalines báo lỗ thành lãi  (Thanhnien) -Mặc dù thua lỗ nặng qua các thương vụ kinh doanh “tàu già”, thiết bị cũ…, nhưng điều đáng ngạc nhiên là Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) liên tiếp năm nào cũng báo lãi khủng.    —Lãng phí lớn nếu ưu ái Vinalines(TT)  —Kiến nghị Bộ Công an điều tra sai phạm tại Vinalines - Đại Đoàn Kết
Phân làn giao thông tại TP.HCM: Nhiều tiền, ít hiệu quả (Thanhnien) -Từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã và đang chi cả trăm tỉ đồng để phân làn giao thông một số khu vực, song hiệu quả mang lại không những chưa tương xứng mà còn gây tác dụng ngược.  —-Nguyên quan chức QH: “Tôi ủng hộ anh Đinh La Thăng nhưng vẫn… sốc” - (GDVN)   —TP.HCM: Giao thông ‘rùa bò’ dưới nắng gắt (VNN)  —Phút ngẫu hứng của Bộ trưởng Thăng ở Trường Sa (TVN  —Cán bộ làm sai dân phải chịu!(TN)   —Kinh phí mở rộng QL 1: Thu từ dân là chính (TT)
“Xẻo” đất công viên dự án (Thanhnien) -Theo kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành TP.HCM gồm Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc… qua kiểm tra đã phát hiện hàng loạt dự án kinh doanh bất động sản (BĐS) trên địa bàn ngang nhiên lấy đất công viên (CV) để làm hồ bơi, văn phòng, thậm chí là kinh doanh địa ốc.
Có mặt để lãnh lương (Thanhnien) -Nhân nói chuyện về lương tối thiểu cho cán bộ công chức tăng từ ngày 1.5, một cán bộ có thâm niên  làm việc tại Sở Nội vụ Hà Nội “gợi ý đề tài”: “Sao nhà báo không điều tra xem công chức làm gì ở công sở? Cách đơn giản nhất là bạn hãy đến bất kỳ một cơ quan hành chính nào đó vào đầu giờ làm việc buổi sáng, đếm xem có bao nhiêu người có mặt và làm việc đúng vị trí.    Như thế mới là “thiên đường XHCN”-chớ đâu như “bọn tư bản bóc lột tàn ác” bắt con người làm việc thấy mụ nội- Sướng nhất trần đời còn đòi gì nào???
Sản phụ chết, gia đình đuối lý trước bệnh viện – Chưa có thống kê chính thức nào từ Bộ Y tế về những tai biến trong sản khoa tại Việt Nam từ trước đến nay, nhưng có thể thấy một thực tế là sau những tai biến ấy (có thể gây chết mẹ, chết con, hoặc chết cả hai) thì chưa có một bệnh nhân nào giành được ưu thế trong cuộc đấu tranh với bệnh viện phụ sản.>> Sản phụ thứ 5 tử vong tại bệnh viện>> Sản phụ tử vong liên tiếp, bà bầu lo lắng>> Sản phụ tử vong: “Má ơi, con đau lắm!”>> Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Chờ giám định>> Nóng trong ngày: Mẹ con sản phụ tử vong
Luận về Nhân Phẩm (Bùi Tín -VOA)-Thế là cô Bùi Thị Minh Hằng đã được trả lại tự do, sau khi ở Trại phục hồi nhân phẩm Thanh Hà ở Vĩnh Phú hơn 6 tháng
_________________________________________________
Từ biểu ngữ băng rôn đến những vành khăn tang (Truongduynhat) – Những bức ảnh nhức nhối tâm can. Chỉ những ai không còn chút lương tri mới bàng quan trước thảm cảnh này.  –TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH LÊN TIẾNG VỀ VỤ ECOPARK – VĂN GIANG (NXD)
Phiên tòa phúc thẩm vụ án công an giết người: Trịnh Kim Tiến sẽ tự mình tố tụng thay vì mời luật sư -Mẹ Nấm – Danlambao“Chị có về được không?” – Kim Tiến đã hỏi tôi như thế ngay khi bạn ấy nhận được thông báo của tòa án về phiên tòa phúc thẩm vụ việc trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng vào ngày 14/05/2012 sắp tới.   Vậy là thêm một lần nữa, tôi lỗi hẹn với Tiến. Để những người quan tâm đến vụ việc của gia đình ông Trịnh Xuân Tùng có thêm thông tin về phiên phúc thẩm sắp diễn ra, xin gửi đến mọi người, cuộc trò chuyện ngắn với bạn Trịnh Kim Tiến.

Tường trình của phóng viên Nguyễn Ngọc Năm về việc bị công an đánh tại Văn Giang (Danlambao)

‘Chúng tôi đã bị hành hung, bắt giữ’ (BBC) -Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm của VOV kể lại vụ bị hành hung ở Văn Giang.

Hai nhà báo Việt Nam xác nhận bị hành hung trong vụ cưỡng chế ở Văn Giang (RFI)

Cảm nghĩ về việc học tập Đạo đức Hồ Chí Minh và bài khai mạc Hội nghị TW 5 của TBT Nguyễn Phú Trọng -Phùng Hoài Ngọc- (Danlamba0)Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vốn thích chơi trội, đưa ra mức phụ cấp “dưỡng liêm” 5 triệu/tháng cho cảnh sát giao thông, tức là ông ta biết “5 lời dạy của Bác Hồ với công an nhân dân” chả có nghĩa lý gì…
Cú “đá xoáy” hiểm của Ls Trần Vũ Hải vào các quyết định thu hồi đất của Thủ tướng chính phủ  -Phạm Viết Đào(Danlambao) -Ls Trần Vũ Hải cho rằng: Theo quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định của Thủ tướng ký đều thuộc diện quy phạm pháp luật, do đó phải được đăng Công báo và phải được lưu tại Trang tin điện tử Chính phủ ( www.chinhphu.vn )? Tại sao 2 quyết định 303 và 742 lại không được lưu giữ ? Có gì mờ ám, khuất tất không?…
Niềm đau ngút trời -Nguyên Thạch (Danlambao) - Khi đảng về là tan tành hy vọng /Đảng đến đây gieo cảnh sống điêu tàn /Đồ tể dùi cui tiến dọc tiến ngang /Uy nghi lắm… đoàn quân hung tàn bạo ngược…  —–Lại có xô xát trong cưỡng chế đất (BBC)   —Gần 300 nông dân đối đầu cả ngàn công an (Nguoiviet)
Cơ hội của bà Tạ Phong Tần ‘rất thấp’ (BBC/nghe) -Nguyễn Quốc Đạt, luật sư bào chữa cho Tạ Phong Tần, một trong ba blogger bị buộc tội ‘tuyên truyền chống Nhà nước’, cho biết ông bi quan về cơ hội của bà Tần vì chưa có ai bị buộc tội theo chương An ninh quốc gia có thể thoát tội.
Công an bắt thêm một số người tại Tây Nguyên bị xem là có hoạt động « chống phá chính quyền » (RFI)
Niềm vui bầu cử (Ngô nhân Dụng -Nguoiviet) -Dân Chủ vui hơn độc tài. Ðây là một điều ít được các lý thuyết chính trị chú ý. Chắc vì các triết gia lúc nào cũng mang bộ mặt trầm trọng chẳng mấy khi biết thế nào gọi là vui.
Những thủy thủ già Việt Nam (Nguoiviet) -Ðã 37 năm xa biển, xa tàu kể từ 30 Tháng Tư 1975. Những thủy thủ VNCH ngày xưa nay người trẻ nhất cũng đã sáu chục và người lớn tuổi nhất cũng đã trên tám mươi. Thời gian trôi qua nhanh như một dòng sông và rồi tất cả thủy thủ còn lại nầy sẽ chờ ngày ra biển khơi lần cuối. Ðó là biển khơi của cuộc đời. Nhân dịp Tháng Tư Ðen, chúng ta gặp nhau để ôn lại vài điều đáng ghi nhớ về các thủy thủ Việt Nam.
CSVN Yêu Cầu Báo Quốc Nội: Đừng Viết Về Ca Sĩ Khánh Ly, Và yêu cầu, khi viết về Trịnh Công Sơn, nên nhắc tên Hồng Nhung (Vietbao)  —Đằng sau ‘rau bẩn’ là cái chết thầm lặng (VEF)
Gia đình nào giàu nhất Việt Nam hiện nay?  -aFamily - Chúng tôi xin giới thiệu những gia đình giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán và không lên sàn, có thể kiểm chứng cụ thể cùng phương thức làm giàu của họ, có sự…  —-Bà Diệu Hiền sẽ về Việt Nam sau hai tháng nữa? - Dân Trí

Kinh tế

Giá vàng còn 41,4 triệu đồng/lượng (TN)  —Mất giá 1 triệu đồng, vàng về mức 41 triệu/lượng (VEF)   —Sau một đêm, giá vàng giảm mạnh (NLĐ)  —Ngân hàng với hội chứng “dao hai lưỡi” (TVN)
Kiểm soát nội bộ NH: Tùy tiện, mỗi nơi một kiểu(VEF)  —Ham cổ phiếu tăng nóng: ‘Ôm bom’ chứng khoán(VEF)  –Be bét cổ phiếu các DN của đại gia(VEF)  —Đại gia BĐS: Cổ phiếu tăng giá, lợi nhuận giảm mạnh(VEF)—Nhà mặt phố: Của hiếm rao bán nhan nhản (VEF)
Cần vài tỷ USD để cơ cấu nợ cho doanh nghiệp (VEF)  –-Không giảm giá, xăng dầu tăng hoa hồng cho đại lý (VEF)  —Hà Nội: Giá nước sạch chuẩn bị tăng mạnh (VEF)  —Hà Nội đề xuất tăng giá nước lên 30%-35%(NLĐ)  —Vé tàu thống nhất cao điểm hè lên gần 2 triệu (VNN)     —Thương hiệu Việt: Đánh nhau với cối xay gió!(VEF)   —-Từ 4/9, rút ngắn chu kỳ thanh toán chứng khoán (VNN)  –Doanh nghiệp chết, luật sư thành… bảo mẫu (VNN)
Giảm nhập ô tô, kéo tụt ngân sách (NLĐ) -Liên tiếp trong những tháng đầu năm 2012, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đã giảm mạnh so với cùng kỳ và thấp nhất cả về số lượng, trị giá trong vòng 3 năm trở lại đây.
Diễn đàn Doanh nghiệp-Giá đất dự án Hà Nội đang ở đáy “chữ U”    —–Nhà băng Việt ‘kết hôn’ với ngân hàng ngoại: Bên kia bờ ảo vọng? - (DĐDN)
Vietstock -PIT: Quý 1 lãi ròng chỉ có 182 triệu đồng, bằng 1/40 cùng kỳ
_________________________________________________________________
Vàng mất giá, dân đổ xô đi mua (VEF) …..Cả buổi sáng ngày 9/5, khi giá vàng Bảo Tín Minh Châu xuống 40,75 – 41,05 triệu đồng/lượng thì người dân kéo nhau đến các cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông khá đông, phần lớn chủ yếu khách đến mua là chính…..
Không có chuyện rót vốn cứu bất động sản (BĐS/VNN)   —Ngân hàng bơm vốn mới cứu được Bianfishco (NLĐ)   —Lộ diện đại gia bơm 500 tỷ cứu Bianfishco -VnExpress  —Thương lái Trung Quốc tranh mua gỗ lậu ở Phong Nha (NV)  —Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ giá xăng dầu (NLĐ)   —Có thể thả nổi lãi suất từ quý IV (NLĐ)
Kiều hối – ‘dòng sông vàng’ mới - Báo Tin tức   —Apple và Samsung chiếm 99% lợi nhuận thị trường điện thoại - Báo Tin tức

Văn hóa – Giáo dục

Bộ trưởng Giáo dục Đức bị tố “đạo văn”(TN)  —Giáo sư Việt đạo văn, cô giáo bị bắt (VNN)   —Thêm một ca khúc hay phổ từ bài thơ “Quê hương”(TN)
Quy hoạch một đằng, đào tạo một nẻo(TN)   —Quá tải kinh tế, ngân hàng bão hòa(TN)  —Hiệu trưởng chạy trốn vì áp lực tuyển sinh (VNN)
Tiếng Việt đang … “mở toang”? (TVN)    —Tự do – quyền năng của cuộc sống thị trường (VNN)  —Bảo tàng Hà Nội: Khánh thành rồi… dang dở(VNN)
Bao giờ công khai ca khúc cho phép?: Ai cho nấy biết (NLĐ) -Không được hát những ca khúc hay sáng tác trước năm 1975 không chỉ là sự thiệt thòi cho nghệ sĩ mà còn thiệt hại cả với công chúng. Chính vì không công khai danh sách ca khúc cho phép phổ biến nên dẫn đến trường hợp nhà tổ chức và ca sĩ bị cấm đoán vô lối, thậm chí rơi vào “cái
Lớp 2 đua lấy chứng chỉ tiếng Anh (NLĐ)    —-Phim ảnh vá víu như giao thông (TT)   —Không cho các trường linh hoạt xét tuyển (TT)   —Chuyện tình đơn phương ít biết của Võ Tắc Thiên - Phunutoday.vn —Tuyệt đối không dạy trước chương trình lớp 1 (DV)

Thế giới

Bà Suu Kyi nhận hộ chiếu đầu tiên sau 24 năm  (TT)   –Hạm đội Trung Quốc trên Biển Đông tập trận đổ bộ (NLĐ)   —-Báo Đất Việt – Quốc phòng -Quân đội Trung Quốc xáo trộn vì Bạc Hy Lai?    —Thái Lan, Trung Quốc và Biển Đông - Tamnhin.net   —-Philippine tăng cường tàu chiến trên biển Đông - VnMedia    —-Trung Quốc đe dọa trả đũa Philippines -Lao Động   —-Nữ quan tham Trung Quốc: Hám tiền, thích ‘phi công trẻ’ - VTC
Kẻ “đánh bom quần lót” là điệp viên hai mang(TN)  —Trung Quốc lên tiếng về vụ thuốc làm từ thịt người (VNN)  —‘Uẩn khúc’ của các đệ nhất phu nhân Pháp (VNN)   –Chính sách biển của Mỹ (TVN)   —-Mỹ cho phép khoan thăm dò gần 4.000 giếng khí đốt -Vietnam Plus
Quân đội Syria tăng cường bắt bớ (VOA)   —Hoa Kỳ đã giải quyết xong âm mưu đánh bom của al-Qaida mới đây(VOA)   —Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội thông qua các dự luật kinh tế (VOA)  —Đường ống khí đốt của Mỹ bị tấn công trên mạng(VOA)  —Nghi phạm ‘bom đồ lót’ là điệp viên (BBC)
Miến Điện cấp hộ chiếu cho bà Aung San Suu Kyi (VOA)   —TQ trục xuất ký giả nước ngoài lần đầu tiên trong vòng 14 năm(VOA)  –Na Uy: Chỗ tốt nhất để làm Mẹ(VOA)  —Facebook có 900 triệu người sử dụng(VOA)    —Dùng tế bào gốc có hiệu quả đối với chuột bị nhiễm HIV/AIDS (VOA)
_____________________________________________________________
Dân châu Âu chống đối các biện pháp tiết kiệm (VOA)   —Ngải Vị Vị được quyền khiếu nại tòa (BBC)
Hy Lạp sẽ bỏ các điều khoản khắc khổ? (BBC) -Đảng cánh tả Syriza đang cố gắng thuyết phục các đảng phái khác của Hy Lạp bãi bỏ các chính sách khắc khổ.   —-Hollande đắc cử, thị trường đi xuống  (BBC) -Thị trường Á châu phản ứng lo sợ trước tin Francois Hollande đắc cử tổng thống Pháp.
Nhà đối lập Ukraina được chuyển ra bệnh viện để chữa trị (RFI)   —-Iran: Thanh tra nguyên tử Nam Hàn tử nạn (Nguoiviet)   —CCTV ‘lỡ’ gọi Philippines thuộc lãnh thổ TQ (VNN)  —33 tàu TQ ở bãi cạn Scarborough chặn ngư dân Philippines (VNN)  —Diễu binh hoành tráng trên Quảng trường Đỏ (VNN)  –Những hình ảnh rợn người về Thế chiến II (VNN)    —-Bầu cử Mỹ: Ông Romney giành trọn 3 chiến thắng - Báo Tin tức


Dân Việt -Kỳ lạ chuyện “rắn thần” uống nước cam, ăn… bột ngũ cốc-Việc hàng loạt con rắn hổ chúa chết bí ẩn gần 1 ngôi đền ở xã Phú Phong (Hương Khê) khiến dư luận chưa hết xôn xao thì lại xảy ra chuyện 1 con rắn thần xuất hiện ở xã Tùng Lộc (Can Lộc-Hà Tĩnh). Điều đáng nói là trong cả 2 vụ việc trên, nhiều câu chuyện kỳ bí về những con rắn đã được người dân địa phương thêu dệt, đồn đoán, gây hoang mang dư luận, làm bất ổn tình hình chính trị ở cơ sở…  —-Khởi tố xã đội trưởng “chạy” chế độ chính sách (DV)
Vụ hỗn chiến cướp gỗ sưa: Cấm dân vào rừng (NLĐ) – Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã triển khai chốt chặn khép kín các ngả đường ra vào Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, kiên quyết không để người dân vào rừng tìm gỗ sưa.
Một xe thắng gấp, 3 ô tô hư hại(NLĐ)    —-Chạy lấn tuyến đâm xe tải, 1 người bị thương(NLĐ)  —Tàu lửa tông xe máy, 2 thanh niên nguy kịch(NLĐ)  —Vợ dùng dao bầu đâm chết chồng đang ngủ say (NLĐ)  —Một thợ xây hôn mê, co giật vì nắng nóng (NLĐ)   —Công nhân lò gạch bị hãm hiếp(NLĐ)  —Bất cẩn khi xây nhà, 2 người tử vong(NLĐ)
“Gặp thằng bảo vệ nào cũng chém” (NLĐO- Chỉ vì không gửi được xe ô tô tại bãi đỗ xe ở quận Đống Đa – Hà Nội dẫn đến cãi vã, Trần Hoàng Linh đã nhờ một nhóm côn đồ đến trả thù lúc nửa đêm với câu nói xanh rờn “gặp thằng bảo vệ nào cũng chém”.  –Xe máy hết xăng, 2 tên cướp gặp hạn(NLĐ)  –Một công nhân đánh chết đồng nghiệp(NLĐ)  —Bị chê “như đàn bà”, đâm chết người(NLĐ)
Phát hiện gần 14 tấn thịt thối bao bì Trung Quốc (NLĐO)- Sáng 9-5, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức kết hợp với CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành bắt xe tải do tài xế Trần Văn Chính, (SN 1983 quê, Nam Định) chở 13.790 kg thịt gia súc, gia cầm thối đông lạnh.
Một công nhân bị đồng nghiệp đánh chết (TN)   —Nhà giàu phát điên… vì quá an nhàn(VNN)   —Cháy lớn trên nóc toà nhà lúc nửa đêm (VNN)
Cô dâu bị tai nạn qua đời trước ngày cưới(NLĐ)  —Tây Ninh: Cháy bar DTM, thiệt hại 1 tỉ đồng(NLĐ)   —-“Sợ rằng đến lúc nào đó, chồng tôi sẽ… ăn phở!”(NLĐ)   —-Nỗi ê chề của các chân dài làm nghề “bồ nhí” - Nguoiduatin.vn

Lượm tin tức

 - “Đã có rất nhiều ng bị đánh rất đau, bắt rất nhiều người thanh niên. Có cảnh một chị gái bị đánh nằm bẹt trên đường. Trong clip (sẽ gửi sau) ghi được tiếng công an nói chuyện tại hiện trường cho phép công an đánh dân.”
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_QGN1kp6Xa0
.
- Tại Hà Nội, một độc giả cho biết, hàng trăm nông dân Dương Nội khiếu kiện tập trung và di chuyển quanh khu vực số 1A Hùng Vương, Lăng HCM, Vườn hoa Mai Xuân Thưởng.

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Qpdnm90uLDY

– Từ Vụ Bản:
.
CTV bổ sung một bức ảnh ấn tượng về lực lượng chức năng đông đảo:


CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Ra Hoàng Sa làm dịch vụ (TP). - Trường Sa hôm nay: Tâm tình “lính nuôi dân” trên biển (ĐĐK).  - Giảng dạy về Trường Sa ở trường phổ thông (TP).
Văn Giang, Ngọc Năm và thơ Nguyễn Vĩ   –   (Anh Vũ).  - AI CÓ QUYỀN THU THẺ ĐẢNG CỦA ĐẢNG VIÊN?   –   (Văn Công Hùng). “Câu trả lời đơn giản: công an huyện Văn Giang, Hưng Yên. Ai có quyền thu thẻ nhà báo? Cũng công an Văn Giang Hưng Yên. Ai có quyền đánh người nói chung, nhà báo nói riêng giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt hàng ngàn người? Câu trả lời đã rõ: Công an Hưng Yên”. - CÔNG DÂN, CON NGƯỜI VÀ CON CHÓ…   –   (Phair Zios).
Thơ viết trong trại Thanh Hà (2) (Nguyễn Tường Thụy). – Bùi Tín: Luận về Nhân Phẩm – (VOA’s blog).
- Phỏng vấn tướng Lâm Quang Thi, em rể “nhát sĩ” Tô Hải: Tâm sự một tướng lãnh Việt Nam Cộng hòa về ngày 30/4 (VOA).
- Ngô Nhân Dụng: Niềm vui bầu cử   –   (Người Việt).
- Bọn khựa chắc điên thật rồi! Phát thanh viên Trung Quốc: Philippines là của Đại lục (ĐV). “Phát thanh viên He Jia của truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV nói rằng Philippines là một phần lãnh thổ của nước mình  … Dù sau đó đoạn video trên bị rút khỏi website của CCTV thì trên internet, video này lan truyền rất nhanh.” Không chừng mai mốt nó sẽ nói cả VN nữa.


Báo động về tình trạng vi phạm pháp luật của lực lượng cảnh sát! (Infonet). “Rõ ràng trong vụ [Văn Giang] này, công tác phối hợp, điều hành của lực lượng công an tại hiện trường đã bị khủng hoảng, mất phương hướng, dẫn tới hành vi thực thi mất kiểm soát, thậm chí vi phạm pháp luật”.   - GỬI CÁC CON CỦA MẸ (duongthanhha).
- Phỏng vấn ông Hoàng Xuân Hồng – Trưởng ban Khoa học công nghệ, Hội Đập lớn Việt Nam: Sự cố Sông Tranh 2 và mối nguy trách nhiệm (Infonet).  - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn kiểm tra thủy điện Sông Tranh 2 (PNO).
KINH TẾ
Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và lực cản lợi ích nhóm (VnEconomy).  - Nghiệp chướng thị trường tài chính thời @? (Tầm nhìn).

VĂN HÓA-THỂ THAO
Bộ tạm dừng sáp nhập hai nhà hát (TP).   - Tạm dừng sáp nhập hai nhà hát: Tuổi trẻ, Kịch VN (DV).  - Đúng với nguyện vọng của nghệ sỹ (TQ).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Quy hoạch một đằng, đào tạo một nẻo (TN).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Người bị bệnh lạ khắc khoải trông chờ (SGTT).    - Thêm ca tử vong, ‘biến thành bà lão’ vì bệnh lạ (VNN).

QUỐC TẾ
Quân đội Syria tăng cường bắt bớ (VOA). - Các lệnh trừng phạt khiến Syria thiệt hại 3 tỷ USD (TTXVN).