Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Ngày 19/4/2014 - Người Việt có an tâm sống trên đất Nhật?

  • 'Tôi rất tiếc về việc rút khỏi ASIAD' (BBC) - Một lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam nói ông "rất tiếc" trước quyết định rút đăng cai ASIAD 18 và gọi đó là "một thiệt thòi lớn cho ngành thể dục thể thao".
  • GHPGVNTN gởi Kháng Nghị Thư cho Nhà nước Việt Nam (RFA) - Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ, kiêm Tổng Thư ký Viện Hoá, Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), vừa viết Kháng Nghị Thư gửi các nhà lãnh đạo Nhà nước ở Hà Nội, nói lên tình trạng bị bức hiếp phi pháp kể từ ngày Công an Huế bắt ông tại Phi trường Phú Bài, Huế, hôm 1 tháng Giêng đầu năm nay
  • Hơn 34.000 tỷ đồng đổi mới sách giáo khoa (RFA) - Sau khi Bộ Giáo Dục Đào Tạo Việt Nam đưa ra con số 34.000 tỷ đồng nhằm đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông, một số chuyên gia từng kiến nghị hay đề xuất đổi mới giao dục một lần nữa bày tỏ sự thất vọng và đặt câu hỏi là kế hoạch đổi mới lần này đi về đâu.
  • Phát hiện một hành tinh giống Trái đất ngoài Thái Dương hệ (RFI) - Một êkíp các nhà thiên văn học quốc tế hôm qua, 17/04/2014, loan báo đã phát hiện hành tinh đầu tiên ngoài Thái Dương hệ có kích thước tương đương với Trái đất và có nhiệt độ giúp cho nước có thể tồn tại dưới dạng lỏng và như vậy sự sống có thể tồn tại. Hành tinh này nằm cách Mặt trời 490 năm ánh sáng ( 1 năm ánh sáng = 9.460 tỷ km ). 
  • Việt Nam đối mặt với dịch sởi khiến hơn 100 người chết (RFI) - Bộ Y tế Việt Nam hôm nay 18/04/2014 loan báo nạn dịch sởi từ đầu năm đến nay đã làmít nhất 112 bệnh nhân tử vong, hầu hết là trẻ em dưới 10 tuổi, và làm cho hàng ngàn người khác nhiễm bệnh. Số nạn nhân có thể tăng lên do lây nhiễm lẫn nhau, do thời tiết xấu và các bệnh viện nhi tại các thành phố lớn bị quá tải do phụ huynh hoảng sợ đưa con đến nhập viện.
  • Nổ súng tại biên giới Việt – Trung : Bảy người chết (RFI) - Một vụ chạm súng giữa người Trung Quốc nhập cư trái phép và lính biên phòng Việt Nam tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh hôm nay, 18/04/2014, đã khiến tổng cộng 7 người thiệt mạng, gồm hai lính biên phòng Việt Nam và 5 người Trung Quốc. Chính quyền Quảng Ninh khẳng định đây không phải là một vụ« tấn công khủng bố».
  • Nhật Bản quân sự hóa một hòn đảo gần Senkaku/Điếu Ngư (RFI) - Theo hãng tin Reuters hôm nay 18/04/2014, Nhật Bản sẽ triển khai khoảng một trăm quân nhân và radar tại đảo Yonaguni ở cực tây nam nước Nhật, cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư chỉ có 150 km. Sự kiện này có thể gây căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc.
  • Vụ đắm tàu Hàn Quốc : Tư pháp ra lệnh bắt thuyền trưởng (RFI) - Phụ huynh các học sinh mất tích trong vụ đắm tàu tại Hàn Quốc hôm nay 18/04/2014 đã lênán sự bất lực của chính phủ, lực lượng cứu hộ và thủy thủ đoàn trên chiếc tàu mà lúc xảy ra tai nạn chỉ được một thuyền phó điều khiển. Tư pháp hôm nay đã ra lệnh bắt thuyền trưởng và hai thành viên thủy thủ đoàn.
  • Vì lý do tài chính, Việt Nam rút đăng cai Asiad 2019 (RFI) - Việt Nam cuối cùng đã quyết định sẽ không đứng ra tổ chứcÁ vận hội Asian Games năm 2019 ( Asiad 18 ) vì những lý do tài chính và sẽ xem xét các phươngán để rút đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất trong khu vực ChâuÁ.
  • Vụ 600 bánh heroin: thủ phạm Đài Loan? (BBC) - Cơ quan điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố ba người Đài Loan trong vụ buôn 600 bánh heroin từ Việt Nam sang Đài Loan bằng đường hàng không.
  • Người Trung Quốc cướp súng tấn công trạm kiểm soát cửa khẩu (RFA) - Bị bắt giữ vì vượt biên trái phép vào Việt Nam, một nhóm người Trung Quốc bất ngờ cướp súng tấn công cán bộ Trạm kiểm soát cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh. Vụ xả đạn trên khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 chiến sĩ biên phòng Việt Nam và nhiều người bị thương.
  • Trung Quốc : Bốn thành viên mạng lưới chống tham nhũng lãnh án tù (RFI) - Trong phiên xử 18/04/5014, tòaán Bắc Kinh trừng phạt bốn thành viên của tổ chức« Công dân mới» từ hai đến ba năm rưỡi tù giam với tội danh« tụ tập bất hợp pháp». Tổ chức này do luật gia Hứa Chí Vĩnh thành lập sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lúc mới lên cầm quyền, kêu gọi công dân tham gia tố cáo tham nhũng.
  • Marquez đến với độc giả Việt Nam như thế nào ? (RFI) - Nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez, cây đại thụ của nền văn học tiếng Tây Ban Nha, vừa ra đi hôm qua. Marquez là người thân thuộc với bạn văn Việt Nam. Sau đây mời quý vị theo dõi một số chia sẻ của nhà nghiên cứu Lại NguyênÂn về những con đường đưa tác phẩm của Marquez tới Việt Nam, đồng cảm mà tác phẩm nhận được nơi bạn đọc, cũng như một số điều căn bản trong di sản văn học củaông còn chưa được chuyển dịch sang tiếng Việt.
  • Ukraina : Putin áp đặt quan điểm (RFI) - Phần lớn báo Pháp hôm nay 18/04/2014 đều nêu bật trên trang nhất sự kiện kế hoạch tiết kiệm của tân Thủ tướng Pháp Manuel Valls gây bất bình khôngít trong cánh tả. Bên cạnh đó, thời sự quốc tế được chú trọng nhiều nhất là thỏa thuận đạt được hôm qua trong cuộc họp 4 bên về Ukraina tại Genève, kêu gọi xuống thang. Báo Pháp nhân dịp này tập trung phân tích vị thế của nước Nga vàông Putin.
  • Tổng thống Nga Putin và chiến thuật nước đôi tại Ukaina (RFI) - Liệu thỏa thuận giải quyết khủng hoảng bất ngờ đạt được tại Genève sẽ mở ra lối thoát cho Ukraina ? Mặc dù một tia hy vọng lóe lên từ chiều hôm qua sau 6 giờ đàm phán bốn bên (Nga, Mỹ, Liên Hiệp ChâuÂu và Ukraina), tại hiện trường tình hình không có dấu hiệu xuống thang, trong khi ở Matxcơva, Vladimir Putin vẫn đóng vai trò« lính cứu hỏa đốt lửa».
  • Cố vấn Tổng thống Pháp Hollande từ chức (RFI) - Ông Aquilino Morelle, cố vấn chính trị của Tổng thống Pháp François Hollande vừa từ chức sau khi bị báo chí cáo buộc« xung đột quyền lợi» do mối quan hệ trước đây củaông với ngành dược phẩm.
  • Mỹ kêu gọi Miền Điện làm dịu căng thẳng ở miền tây (RFI) - Hôm qua, 17/04/2014, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi chính quyền Miến Điện can thiệp để chấm dứt tình trạng bạo lực và bảo vệ những nhân viên hoạt động nhân đạo ở miền tây nước này, nơi xảy ra vác vụ bạo động giữa hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo.
  • Ukraina: Nga và Tây phương đạt thỏa hiệp giảm căng thẳng (RFI) - Sau 6 giờ thương lượng bốn bên tại Genève ngày 17/04/2014, Ngoại trưởng Mỹ, Nga, Liên Hiệp Châu và Ukraina đồngý một kế hoạch làm giảm căng thẳng tại Ukraina : Giải giới các toán võ trang và chấm dứt chiếm đóng công sở. Trong bầu không khí bi quan, thỏa thuận này do vậy khá bất ngờ và còn nhiều điểm không rõ ràng cụ thể.
  • Ukraine vô cùng bấp bênh, như lời TTK/ LHQ (RFA) - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon tuyên bố tình hình còn vô cùng bấp bênh, ... Tổng thống Barack Obama tỏ ra nghi ngờ về những gì người Nga sẽ thi hành.
  • Trao đổi thư tín với thính giả (18.04.2014) (RFA) - Trong vòng một tuần lễ, Việt Nam đã trả tự do cho 3 nhà bất đồng chính kiến bị tuyên án tù về tội "tuyên truyền chống Nhà nước" gồm LS Cù Huy Hà Vũ, ông Vi Đức Hồi và Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung. Hòa Ái trích đăng những ý kiến của quý khán thính giả cùng độc giả nghĩ gì về diễn tiến này.
  • Ukraine: tình hình chưa biến chuyển (RFA) - Phe dân quân thân Nga tuyên bố không bị ràng buộc gì với Thỏa ước Genève về miền Đông Ukraine vừa được Mỹ, Liên Âu, Nga và Ukraine đạt được hôm thứ năm. Lãnh tụ tự phong của lực lượng tự nhận là "Cộng hòa nhân dân Donetsk", Denis Pushilin, nói Ngoại trưởng Nga không ký kết điều gì cho nhóm dân quân võ trang của ông, mà chỉ ký cho nước Nga...
  • Lở tuyết trên đỉnh Everest, 12 người thiệt mạng (RFA) - Có ít nhất 12 hướng dẫn viên du lịch người Nepal thiệt mạng trong vụ lở tuyết xảy ra hôm nay. Đây là vụ tai nạn tuyết lở được cho là tồi tệ nhất tại khu vực đỉnh núi cao nhất thế giới đó.
  • Động đất làm rung chuyển Mexico (VOA) - Cơ quan Khảo sát Địa Chất Hoa Kỳ cho biết tâm chấn nằm cách Tecpan chưa đầy 40 km về hướng Bắc, gần khu nghỉ mát Acapulco bên bờ biển Thái bình dương
  • Khu nhà của LHQ ở Nam Sudan bị tấn công (VOA) - Một nhóm võ trang tấn công một khu nhà của Liên Hiệp Quốc, nơi cư ngụ của 5.000 thường dân và nhân viên gìn giữ hòa bình, giết chết ít nhất 20 người
  • Nhật Bản đưa quân đến gần Senkaku (BaoMoi) - (NLĐO) - Nhật Bản đang chuẩn bị đưa 100 quân và thiết bị radar đến tiền đồn ở cực Tây, nằm gần Senkaku, trong bước đi có thể chọc giận Trung Quốc.
  • Tướng Nguyễn Xuân Thành kể chuyện Trường Sa qua ảnh (BaoMoi) - (ĐSPL) - Trung tuần tháng 4/2014, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức buổi thông tin thời sự chuyên đề về tình hình Biển Đông. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thành, Học viện Quốc phòng đã đến chia sẻ những thông tin bổ ích.
  • Indonesia đổi thái độ về biển Đông (BaoMoi) - (NLĐO) - Tướng Moeldoko, Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia Indonesia (TNI), hôm 16-4 khẳng định sẽ theo dõi chặt chẽ tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông.
  • Công viên chim bồ câu (BaoMoi) - TT - Những con tàu được trang bị hiện đại bậc nhất thế giới, những người lính nước ngoài với súng đạn quanh mình đã đến một công viên ngay biển Đà Nẵng, không phải gieo rắc chiến tranh mà để... hát.
  • Indonesia lo ngại một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á (BaoMoi) - Truyền thông Indonesia cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters mới đây, Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Indonesia, Đại tướng Moeldoko đã bày tỏ lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á và các tranh chấp lãnh thổ nhạy cảm trên Biển Đông gia tăng có thể dẫn tới xung đột.

Người Việt có an tâm sống trên đất Nhật?

Hàng Nhật thu hút khách mua là động cơ khiến nhiều tiếp viên lao vào tuồn hàng về nước.
Hàng Nhật thu hút khách mua là động cơ khiến nhiều tiếp viên lao vào tuồn hàng về nước.
Nguoiduatin.vn
Nghe bài này

Trong nhiều ngày qua vấn đề nhục quốc thể của người Việt tại Nhật đã làm cho người Việt khắp thế giới chú ý và dư luận không ít lần dấy lên phẫn nộ trước những hành động ăn cắp và thiều văn hóa cư xử của người Việt khi sang nhật làm việc hay du học. Mặc Lâm tìm hiểu thêm vấn đề này qua nhà báo Đỗ Thông Minh hiện cư ngụ tại Nhật đã hơn 50 năm qua. Trước tiên ông cho biết những việc đang xảy ra tại Nhật:

Đỗ Thông Minh: Có thể nói là đầu năm nay, hàng loạt các thông tin không hay về những hành vi xấu của người Việt đã xảy ra trên đất Nhật. Báo chí cũng như truyền hình đã đưa lên nhiều tường thuật chi tiết vấn đề này và trước đây chúng ta cũng nghe nói tại tỉnh Saitama đã có cửa tiệm dán cái bảng không muốn cho người Việt Nam vào …

Vấn đề là xã hội Nhật tương đối an ninh và trật tự, hàng hóa rất nhiều cho nên họ không kiểm soát hết được và một số người Việt Nam đã lợi dụng việc đó để đi ăn cắp, xong rồi gửi về một nơi tập trung về một nơi thu mua rồi từ đó bán lại. Bán cho người Việt ở tại Nhật Bản cũng như những hàng hóa có giá trị như mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng mà Việt Nam gọi là thực phẩm chức năng hoặc là quần áo rồi gởi cả về Việt Nam để bán.
Hàng hóa xách tay từ Nhật đang được ưa chuộng nhất. Một góc phố kinh doanh hàng xách tay thuộc dạng đắt đỏ nhất TP.HCM: Phố Tôn Thất Đạm, Q.1
Hàng hóa xách tay từ Nhật đang được ưa chuộng nhất. Một góc phố kinh doanh hàng xách tay thuộc dạng đắt đỏ nhất TP.HCM: Phố Tôn Thất Đạm, Q.1 (nguoiduatin.vn)

Mặc Lâm:Thưa anh, những sự việc như vậy xảy ra đã lâu chưa hay chỉ mới đây thôi?

Đỗ Thông Minh: Những chuyện đó đã xảy ra rất lâu và càng ngày càng có vẻ trầm trọng hơn. Theo thống kê phía cảnh sát Nhật thì về tội trộm cắp của người ngoại quốc thì Việt Nam mình chiếm đến 40% . Đấy là một con số tỷ lệ rất cao trong hàng mấy chục quốc gia có người cư trú ở tại đất Nhật này. Đây cũng là điều đáng lo ngại và cũng xấu hỗ cho người Việt mình.

Mặc Lâm:Sau khi đồ ăn cắp được thì chúng sẽ được vận chuyển bằng cách nào thưa anh? Có phải luôn luôn gửi bằng đường hàng không như vụ Hàng không Việt Nam mới đây hay không?

Đỗ Thông Minh: Họ gởi bằng  phương tiện gởi hàng như UPS của bên Mỹ, bên đây có rất nhiều công ty gởi hàng giống như vậy.
Theo thống kê phía cảnh sát Nhật thì về tội trộm cắp của người ngoại quốc thì Việt Nam mình chiếm đến 40%. Đấy là một con số tỷ lệ rất cao trong hàng mấy chục quốc gia có người cư trú ở tại đất Nhật này. Đây cũng là điều đáng lo ngại và cũng xấu hỗ - Đỗ Thông Minh
Về địa điểm thu mua, người thu mua đồ gian sẽ gởi cho các nhân viên của hàng không Việt Nam đem về Việt Nam. Vừa rồi chúng ta thấy trường hợp bắt cô Nguyễn Bích Ngọc 25 tuổi, đã nhận hàng từ một người tên là Nguyễn Thị Ngọc 35 tuổi, và người này nhận hàng từ năm thanh niên đi lấy trộm ở các nơi và TV Nhật cũng đã có chiếu cảnh cảnh sát Nhật đè bắt một trong năm thanh niên này. Vấn đề không phải chỉ có như vậy mà vấn đề còn rất nhiều những cái hành vi phạm pháp khác nữa.

Ký giả của Nhật đã có những  phóng sự ngay tại Việt Nam. Tại Việt Nam có rất nhiều cửa hàng gọi là cửa hàng xách tay, tức là những hàng đem trực tiếp từ ngoại quốc về mà hầu hết đều do các nhân viên của Air Việt Nam. Trước đây, sau năm 75 một thời gian thì những chuyện này là do các thủy thủ, các tàu biển, nhưng bây giờ là do phương tiện máy bay nó thông dụng hơn cho nên chuyển sang vấn đề của các nhân viên hàng không.
Một siêu thị ở quận Saitama, Tokyo phải treo biển bằng tiếng Việt cảnh báo nếu ai ăn cắp sẽ bị cảnh sát bắt. Files photos
Một siêu thị ở quận Saitama, Tokyo phải treo biển bằng tiếng Việt cảnh báo nếu ai ăn cắp sẽ bị cảnh sát bắt. Files photos
Chúng ta đã biết trước đây ông Đặng Xuân Hợp cũng đã bị bắt về tội này. Ông này là cơ phó và sau đó phải đóng một số tiền phạt là 500,000 yen cùng với án treo và bây giờ thì tới trường hợp của cô Nguyễn Bích Ngọc.

Quý vị thử tưởng tượng 70 tiếng một tuần có nghĩa là một ngày họ làm 7, 8 tiếng họ không có đi học gì cả. Danh nghĩa là du học sinh nhưng họ đi làm mà thôi cho nên đã bị Nhật Bản trục xuất
Đỗ Thông Minh

Mặc Lâm:Chúng tôi cũng nghe phong phanh rằng nhiều người Việt tại Nhật cũng trồng cần sa như tại Canada và Anh quốc, thực hư chuyện này ra sao?

Đỗ Thông Minh: Vấn đề trồng cần sa thì cách nay khoảng hai ba năm đã xảy ra ở Nhật. Chúng ta thường  nói là cháy nhà ra mặt chuột, nhưng ở đây cháy nhà ra cần sa. Cần sa tiếng lóng gọi là trồng cỏ thì nó cần sức nóng rất nhiều, nhưng nếu dùng điện nhiều quá như một số nơi đã dùng thì coi như người ta sẽ phát hiện cho nên họ đã dùng những lò sưởi bằng dầu để đốt nóng. Có lẽ do đã để quá lâu cho nên nhà bốc cháy. Có hai trường hợp ở Nhật  đã xảy ra chuyện cháy nhà và phát hiện ra trong nhà toàn trồng cần sa.

Mặc Lâm:Mới đây thì chính phủ Nhật trục xuất một số du sinh người Việt Nam chuyện này ra sao thưa anh?

Đỗ Thông Minh: Trường hợp nhiều người với danh nghĩa là du học sinh nhưng thực chất là dùng giấy tờ giả với mục đích qua để đi làm. Mới đây cảnh sát Nhật cũng đã bắt và trục xuất 24 người ở Nhật này.

Theo luật pháp thì cho du học sinh được làm 28 tiếng trong một tuần, tức là mỗi ngày trung bình 4 tiếng, nhưng những người này đã làm quá cái mức đó, có người đã làm từ 30 cho đến 70 tiếng. Quý vị thử tưởng tượng 70 tiếng một tuần có nghĩa là một ngày họ làm 7, 8 tiếng họ không có đi học gì cả. Danh nghĩa là du học sinh nhưng họ đi làm mà thôi cho nên đã bị Nhật Bản trục xuất và đương nhiên là chủ thuê mướn họ cũng sẽ bị phạt. Đó là một vài hình ảnh không hay về người Việt tại Nhật ngày nay.
Thật ra số lần ăn cắp vặt như tôi trình bày là một tỷ lệ rất là cao. Cao một cách rất là bất thường...Tuy nhiên cũng phải nói một điểm là việc phạm tội đó đa số phạm tội rất nhẹ, ăn cắp vặt là nhiều chứ cũng không có những tội hình sự ghê gớm - Đỗ Thông Minh
Mặc Lâm:Qua nhiều vụ như vậy thì có lẽ người Việt sống tại Nhật cũng ít nhiều bị ảnh hưởng và sẽ có sự ngần ngại trong cách đối xử của dân bản xứ phải không ạ?

Đỗ Thông Minh: Dạ vâng, tất nhiên nó gây những tác động xấu và người Việt tại Nhật cũng cảm thấy xấu hỗ phần nào. Thật ra số lần ăn cắp vặt như tôi trình bày là một tỷ lệ rất là cao. Cao một cách rất là bất thường  bởi vì môi trường của Nhật nó cũng gây dể dãi cho việc này. Tuy nhiên cũng phải nói một điểm là việc phạm tội đó đa số phạm tội rất nhẹ, ăn cắp vặt là nhiều chứ cũng không có những tội hình sự ghê gớm, lừa đảo về chứng khoán, lừa đảo về internet hoặc là chém giết để cướp tiền thì chuyện đó không có. Và cũng không có gian manh thủ đoạn ghê gớm như một số ít người Trung Quốc ở bên Nhật thì người Việt Nam mình không có làm. Đại đa số là tội ăn cắp vặt và thu mua những hàng hóa phi pháp bán cho người Việt ở tại Nhật hoặc là đem qua Việt Nam.

Mặc Lâm:Mới đây trên face book một du học sinh tại Nhật viết là anh ta bị người Nhật xa lánh trên xe điện khi biết là người Việt. Vấn đề có nghiêm trọng đến mức đó hay không?

Đỗ Thông Minh: Thật ra theo tôi nghĩ cũng không đến nỗi như vậy đâu. Bởi vì người Nhật họ cũng biết ngay trong người Nhật cũng có những người xấu, có những người trộm cắp phạm tội chứ không phải chỉ có riêng người Việt Nam chúng ta mới làm. Tuy nhiên  tỷ lệ người Việt Nam hơi cao cũng là điều đáng e ngại và chúng tôi hy vọng rằng những người Việt Nam đang sống bằng nghề trộm cắp này nên nghĩ đến cái danh dự Việt Nam của chúng ta. Đa số là giới thanh niên ở cái tuổi 20 đến 30 cho nên có sức lực và đã được qua một đất nước tự do, thanh bình giàu có như nước Nhật thì nên đem cái lực và tài năng của mình ra để mà kiếm tiền. Hãy nhận đồng tiền lương thiện, sống ngẩng mặt và đừng sống cúi mặt để kiếm những đồng tiền dơ bẩn và làm tổn hại đến danh dự của người Việt.

Mặc Lâm:Xin cảm ơn nhà báo Đỗ Thông Minh.
Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok 
2014-04-18

Phó chủ tịch huyện Chư Pảh: “Cầu tạo hình chữ V chứ không sập” (!?)

Sau khi báo Pháp luật Việt Nam số 35 ra ngày 4/2 đăng bài “Huyện Chư Pảh (Gia Lai): Cầu sập liên tiếp, dân kêu, chính quyền làm ngơ?”,  rất nhiều độc giả đã điện thoại đến số máy đường dây nóng của toà soạn bày tỏ sự bất bình trước cách hành xử của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

Sau khi báo Pháp luật Việt Nam số 35 ra ngày 4/2 đăng bài “Huyện Chư Pảh (Gia Lai): Cầu sập liên tiếp, dân kêu, chính quyền làm ngơ?”,  rất nhiều độc giả đã điện thoại đến số máy đường dây nóng của toà soạn bày tỏ sự bất bình trước cách hành xử của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

Để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân sập cầu và trách nhiệm của các cấp chính quyền, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó chủ tịch UBND huyện Chư Pảh, ông Quang cho biết: Sau khi cầu sập huyện đã báo cáo tỉnh, tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh điều tra nguyên nhân cầu sập nên huyện không nắm về vấn đề này. Nhưng theo nhận định khách quan, cầu sập là do mưa lũ tạo dòng lớn làm trống chân trụ giữa của cầu làm cầu tạo thành chữ V chứ không sập. Với lại cả hai cây cầu đều là vốn của tỉnh và trung ương nên huyện không quản lí.
Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pảh: “Cầu tạo hình chữ V chứ không sập”!?
Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pảh: “Cầu tạo hình chữ V chứ không sập”!?

Khi được hỏi về nạn khai thác cát bừa bãi cách cầu chỉ chừng trăm mét có phải do huyện không quan tâm hay không, ông Quang cũng khẳng định là không có chuyện đó và cho rằng tất cả các cơ sở đó đều đã được tỉnh cấp giấy phép khai thác.

Trả lời chúng tôi về Kết luận thanh tra, ông Phạm Minh Trung - Phó trưởng Phòng Nội chính, được ông Ngô Ngọc Sinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai giao quyền phát ngôn về vấn đề này - cho biết: Sau khi được UBND huyện Chư Pảh báo cáo, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh làm rõ vấn đề. Ngày 24/10/2011 Thanh tra tỉnh có báo cáo. Hai cây cầu đã được làm đúng tiêu chuẩn, chất lượng và đầy đủ các thông số kỹ thuật như trong thiết kế đã được phê duyệt.

Nguyên nhân cầu sập là do mưa lũ làm rỗng đế trụ giữa của chân cầu. Sau khi có kết luận UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện kiểm điểm trách nhiệm trước tỉnh.

Về hướng khắc phục, tỉnh đã chỉ đạo làm cầu tạm cho dân ngay sau khi sự cố xảy ra được 5 ngày. Về việc xây lại hai cây cầu mới thì chắc chắn sẽ làm nhưng thời gian thì chưa có kế hoạch cụ thể.

Như vậy, nạn khai thác cát bừa bãi và xe chở cát quá tải ở đây đã không được nhắc tới mặc dù đến lúc này những đống cát to đùng vẫn còn nằm bên bờ sông, một vài máy hút cát vẫn đang còn hoạt động không biết các cấp chính quyền nơi đây có biết?

Chỉ còn mấy tháng nữa là lại đến mùa mưa lũ, những cây cầu mới không biết đến khi nào mới được xây dựng? Chỉ có một điều mà chúng tôi, cũng như những người dân nơi đây biết rằng, khi những cây cầu được đúc bằng bê tông, cốt thép có thiết kế vĩnh cửu, mới đưa vào sử dụng mà còn sập, thì đối với  những cây cầu, rõ ràng đời sống sẽ mong manh, tính mạng người dân đi qua cầu cũng khó lòng nói trước?.
Ngọc Anh
  (PLVN)

Vì sao xảy ra vụ nổ súng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh) - Khi người dân trở thành công an

Vì sao xảy ra vụ nổ súng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh)

Cuicac FB

https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/s526x296/10250244_10200825321635717_8608345739707868467_n.jpg

 Đây là tấm ảnh do phóng viên Thành Duy/Tiền Phong (http://vietnamnet.vn/) chụp lại khi Bộ đội Biên phòng Việt Nam bàn giao những người thuộc 16 người đã nổ súng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh vào sáng nay cho phía Trung Quốc.

Tấm ảnh này chúng ta thấy rằng, những người phụ nữ đến từ Trung Quốc đang trong trang phục của người Hồi giáo. Mà những người theo Đạo Hồi ở vùng Trung quốc thì đều tập trung ở vùng Tân Cương. Và thêm một số nguồn tin mà báo chí VN đặt nghi vấn là "nhóm khủng bố Tân Cương" đã bị giới chức VN phủ nhận. Từ đó có thể nhận định rằng, nhóm 16 người vướt biên trái phép vào Việt Nam là những người Hồi giáo đến từ vùng Tân Cương.
Họ đi có cả trẻ em, dắt díu nhau như là những gia đình. Vậy thì tại sao những người đàn ông trong nhóm lại cướp súng của bộ đội, và phụ nữ thì cầm dao để chống trả điên cuồng khi đang làm thủ tục bàn giao về lại cho phía Trung quốc?
Câu trả lời theo mình là rất đơn giản nếu những ai quan tâm tới tình hình Tân Cương. Một vùng đất đang bị chính quyền CS Trung Quốc thi hành chính sách cai trị nặng nề, mà những cuộc nổi dậy tại vùng đất này luôn được chính quyền Trung quốc gọi là "phần tử khủng bố", và thường bị dập tắt bằng những cuộc tắm máu và biệt giam trong nhà tù.
Thêm một sự kiện để thấy rõ, là việc tiến hành bắt nhóm người này là theo sự yêu cầu từ phía giới chức Trung Quốc khi họ đang tiến sâu vào lãnh thổ VN. Và dù vụ nổ súng xảy ra ở cửa khẩu thuộc lãnh thổ của VN, làm chết 2 bộ đội và nhiều người khác bị thương, nhưng những người này đã không bị điều tra và xử lý theo pháp luật VN mà lại trao trả về cho phía Trung Quốc ngay trong ngày .
Cho nên, từ đó có thể đi đến nhận định nhóm người này là những người vượt biên, đang tìm đường tỵ nạn chính trị, và khi đứng trước việc khi bị trao trả về lại Trung Quốc họ thừa biết sẽ "không còn đường sống", nên đã cùng quẫn chống trả trong tuyệt vọng và tự sát.

Khi người dân trở thành công an

Siêu thị Vi Yến nơi xảy ra sự việcAn Nhiên, thông tín viên RFA

Siêu thị Vi Yến nơi xảy ra sự việc -Ảnh: Tuỳ Phong
Nghe bài này
 
Dư luận trong nước rất quan tâm về thực trạng xã hội Việt Nam đang đi về đâu khi mà các giá trị đạo đức, văn hóa đang bị mất dần và thay vào đó là một mớ hỗn độn được biện minh với một cái tên là du nhập văn hóa thế giới. An Nhiên trình bày.

Trong những ngày vừa qua, với tốc độ lan truyền mạng Internet một cách nhanh chóng, hình ảnh của một bé gái đeo khăn quàng đỏ, bị bắt trói tay với một tấm bảng phía trước ngực “Tôi là người ăn trộm” tại một siêu thị ở tỉnh Gia Lai, đã làm cho dư luận và cộng đồng mạng bức xúc phản ảnh dữ dội trước hành động của những người đã đối xử với cô bé học sinh này.

Hậu quả không lường

 
Sau khi tấm ảnh cô bé học sinh được đưa lên mạng vào ngày 10/4/2014, báo chí trong nước đã tìm hiểu vụ việc này xảy ra tại nhà sách siêu thị Vĩ Yên - thị trấn Chư Sê - huyện Chư Sê – tỉnh Gia Lai. Nạn nhân trong bức ảnh là một cô bé đang học lớp 7A4, Trường THCS Chu Văn An - Thị trấn Chư Sê – tỉnh Gia Lai.
Phụ huynh, cô thầy giáo, chuyên gia tâm lý, luật sư và hầu như cả cộng đồng mạng đều rất phẫn nộ trước việc cô bé mới 13 tuổi phải chịu sự hành hạ, bị đối xử một cách dã man bởi một số người lớn đối xử với cô bé chỉ vì ăn cắp hai quyển sách truyện tranh với giá trị 20,000 vnđ. GS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội - Viện Xã hội học cho biết hậu quả mà những người lớn đã làm với cô bé sẽ không lường được:
Một cái hình thức bêu xấu như vậy là không cho con người ta có đường lùi và làm cho người ta có thể dẫn đến là bị mặc cảm, ...thậm chí đi đến trầm cảm; và nếu mà thần kinh - cái trạng thái nhân cách thần kinh người ta không đủ mạnh có thể dẫn đến bệnh tình tìm đến cái chết
GS.TS Trịnh Hòa Bình
Cộng đồng - ngay lập tức là cộng đồng người ta có ý kiến một cái hình thức bêu xấu như vậy là không cho con người ta có đường lùi và làm cho người ta có thể dẫn đến là bị mặc cảm, .........thậm chí đi đến trầm cảm; và nếu mà thần kinh - cái trạng thái nhân cách thần kinh người ta không đủ mạnh có thể dẫn đến bệnh tình tìm đến cái chết.
Thì tất cả những người lựa chọn cách hành xử như vậy đó không nhìn thấy cái hậu quả của việc làm mình tổ chức. Có điều đáng buồn ở đây đó là cái việc làm có bàn bạc, thậm chí là khi người này nêu sáng kiến này - người kia sáng kiến kia - cả lũ còn vui cười với nhau thì cái đó thể hiện không chỉ là trình độ ấu trĩ mà trình độ hết sưc là phản văn minh.”

Hai người trộm chó bị đánh gần chết, chiếc xe máy trị giá khoảng 40 triệu đồng bị đốt cháy rụi...(tinngan.vn)
Quảng Bình: hai người trộm chó bị dân chúng đánh gần chết, chiếc xe máy trị giá khoảng 40 triệu đồng bị đốt cháy rụi...(tinngan.vn)

GS.TS Trịnh Hòa Bình khẳng định với giá trị của một cuốn sách nhỏ như thế cô bé không đáng để bị bảo vệ siêu thị này đối xử như thế:
Cô bé đó học lớp bảy, mà sáu tuổi học lớp một, như vậy cô bé đó 13 tuổi, mà 13 tuổi chưa phải là thiếu nữ, vẫn là trẻ con, và hình như trong khai nhận, trao đổi lại, báo cáo lại là vì thích hai cuốn sách đó, nhưng vì không có tiền mà trẻ con bao giờ nó cũng sợ, không bao giờ dám xin ở siêu thị, xin ở chợ được, nếu người thân ở đâu đấy thì xin. Trong trường hợp đó vì ý thích vì cái lòng ham mê đó mà nó dẫn đến cái chuyện lấy trộm thì cái việc lấy trộm sách của một em bé đó thì không có gì ghê gớm cả,”
Cô giáo tên Oanh, đang công tác tại Hà Nội cho chúng tôi biết trong trường hợp này thật may mắn, khi mà bức ảnh đó được đăng đưa lên Internet, nếu không thì làm sao biết được? Và sự việc có thể là bị ém nhẹm luôn:
Cái hành động đấy là không thể chấp nhận được, nhưng cũng rất may là cái hành động đó được đưa lên mạng, trên facebook cho nhiều người biết như thế này. Sau những ý kiến này, nọ thì xã hội sẽ tìm ra được một hành động đúng để kiểu như là định hướng giáo dục. Chứ còn đâu, bây giờ Chị thấy cái giáo dục của Việt Nam nó không có cái gì gọi là chuẩn cả, cho nên là có những cái hiện tượng này và nhiều cái hiện tượng khác mà được đưa trên công luận đấy, được càng đông như thế thì càng tốt, thì mọi người biết để rút kinh nghiệm, chứ còn nếu những hành động này mà cứ im ỉm đi và không làm gì để cho sửa. Sau cái vụ này cái đấy là rất nguy hiểm cho tương lai của cháu, trở thành một cô bé mà có tính tự ti chẳng hạn, có tính hoặc có tính tự kỷ chẳng hạn, đấy là một điều mình mất đi một mầm non ở đất nước.”
Một câu hỏi cho cả nước
Nhìn vào khía cạnh của pháp luật việc cô học trò vị thành niên bị xâm phạm nhân phẩm, bắt trói người trái pháp luật là hành vi hình sự. Luật sư Nguyễn Minh Long đang công tác tại đòan luật sư thành phố Hà Nội cho chúng tôi biết, những hành động của những người lớn đó sẽ bị khởi tố và bồi thường danh dự cho cô học trò, nếu cơ quan an ninh điều tra đủ chứng cứ:
Những cái này tôi cho là nó là xem như là một cái hệ quả - một cái hệ lụy không đáng có, không mong muốn. Nó nảy sinh trong lòng một cái xã hội đang chuyển động mà những cái giá trị mới được xây dựng thì nó chưa được hoàn thiện - chưa được toàn bích, còn những giá trị cũ tốt đẹp thì bị xói mòn
GS.TS Trịnh Hòa Bình
“Cái này liên quan đến cái việc: một là cơ quan điều tra phải vào cuộc nếu gia đình có đơn thưa; hoặc là người ta thấy là dư luận như thế có thể người ta phải vào cuộc, để làm rõ cái hành vi - mục đích trong cái việc là anh đưa - đăng tải hình ảnh như thế, thì anh có mục đích gì không? vụ lợi hay nhằm mục đích gì? Thì đương nhiên cơ quan điều tra người ta sẽ làm rõ. Hay là chẳng qua là vì cái hứng bộc phát hay là không có mục đích, thì đương nhiên là yếu tố về hình sự có thể người ta sẽ xem xét. Đấy là về góc độ pháp lý hình sự, về dấu hiệu hình sự. Cái thứ hai về cái vấn đề tinh thần của cháu bé có thiệt hại, trong trường hợp có cấu thành về hình sự rồi thì người ta vẫn có thể đề nghị yêu cầu đòi bồi thường về cái thiệt hại về tinh thần, và cũng như là về cái con người - cái danh dự uy tín của cháu bé đó.”
Trong thời gian qua chúng ta có thể thấy rằng, người dân đã săn đuổi, đánh chết những người trộm chó, người đi đường bắt được một kẻ cắp ở đường phố cũng có thể mỗi người góp phần vào đánh đập tập thể dẫn đến tử vong cho kẻ cắp. Vì sao lại có những hành động như vậy trong xã hội ngày nay? GS.TS Trịnh Hòa Bình cho biết nguyên nhân xảy ra tâm lý những người như vậy trong xã hội Việt Nam hiện nay:
Những cái này tôi cho là nó là xem như là một cái hệ quả - một cái hệ lụy không đáng có, không mong muốn. Nó nảy sinh trong lòng một cái xã hội đang chuyển động mà những cái giá trị mới được xây dựng thì nó chưa được hoàn thiện - chưa được toàn bích, còn những giá trị cũ tốt đẹp thì bị xói mòn, những cái giá trị - những cái mục tiêu mà ba láp lai căng người ta theo đuổi có thể nó dễ dàng phổ quát bởi vì cái mức độ chín chắn trong bản lĩnh chính trị, trong hàm lượng văn hóa của mỗi một cái con người nó còn có hạn nhất định và đang đứng trước những thách thức rất lớn của cái giai đoạn hiện nay.
Nguyên nhân nào đã đưa những con người Việt Nam vốn hiền hòa – thân thiện – luôn sống với tinh thần tương thân tương ái lại làm những điều như trên? Câu hỏi này không cho một riêng ai mà cho cả nước trong đó pháp luật có vai trò rất lớn trong việc bảo vệ và gìn giữ nó.
 

Người tù của Cộng Sản Việt Nam và sự mặc cả.

Phi Vũ FB

Chỉ trong vòng có mấy ngày mà thôi, Cộng Sản Việt Nam đã thả một số nhà đấu tranh dân chủ ra khỏi nhà tù của chúng và luật sư Cù Huy Hà Vũ còn được chúng cho sang Hoa Kỳ với lý do “chữa bệnh” Có cái gì đây mà lại có “cái sự” như thế này?

Chúng ta cũng không lạ gì Cộng Sản Việt Nam vì khi chúng “nới lỏng” một điều gì đó đều có sự “mặc cả” với thế giới bên ngoài. Chúng ta cũng còn nhớ vào thời điểm trước năm 1990, trước khi có chương trình HO tức là chương trình định cư tại Hoa Kỳ cho những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa là những tù nhân trong các trại tù Cộng Sản thì nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cũng đã có sự mặc cả với chính phủ Hoa Kỳ để cho chương trình này được tiến hành một cách suông sẻ. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã dùng những tù nhân người Việt mà chúng đang giam cầm trong trại tù của chúng để làm giá mặc cả một điều gì đó với thế giới bên ngoài. Vì sao mà có cái sự tréo cẳng ngổng này?

Rõ ràng một điều là Cộng Sản Việt Nam chẳng bao giờ tôn trọng quyền tự do cho người dân, quyền làm người cho người dân Việt mặc dù chúng đã trịnh trọng ghi trong bản hiến pháp của chúng. Dường như bản hiến pháp của chúng chỉ là một vật trang sức mà Cộng Sản Việt Nam dùng để cho thế giới thấy rằng chúng cũng có tôn trọng quyền làm người, tôn trọng quyền tự do của người dân. Đàng sau điều đó là một sự mờ ám, gian manh, coi người dân Việt như là cỏ rác.

Cho nên chúng ta cũng chẳng lấy làm lạ khi Cộng Sản Việt Nam đem người tù Việt Nam bị chúng giam giữ ra để mà mặc cả một điều gì đó với thế giới bên ngoài. Chúng biết rằng chính phủ các nước dân chủ tự do trên thế giới đang quan ngại đến tình hình nhân quyền tồi tệ ở tại Việt Nam cho nên chúng mới dùng những tù nhân ngưởi Việt đang bị chúng giam giữ để trao đổi một cái gì đó . Chúng đâu có biết rằng thế giới đang nhìn chúng bằng những cặp mắt khinh bỉ. Hỏi có ai đời nhà cầm quyền một nước lại đem dân mình ra để mặc cả một điều gì đó với thế giới. Chuyện này tưởng chừng như là “ chuyện khó tin” nhưng lại là “chuyện có thực” đang xảy ra ở trên đất nước Việt Nam dưới sự cai trị bởi bè lũ Cộng Sản Việt Nam.

Chúng đang “thèm” TPP lắm đó mà thôi!

Phi Vũ
Ngày 18 tháng 4 năm 2014.

Đề án 35.000 tỷ: Bộ Giáo dục lại "chơi chữ"? - Bộ Công thương: "Nông sản Việt sang Trung Quốc vẫn rất tốt"!?

Chính trị - Xã hội

Vượt biên trái phép và cướp súng, 7 người chết

 Vượt biên trái phép và cướp súng, 7 người chết  -(VNN)  ===>>>

 Quảng Ninh: Vụ gây rối ở cửa khẩu không phải khủng bố  -(VNN)   >>>    Quảng Ninh lên tiếng về vụ cướp súng ở cửa khẩu

Vụ người Trung Quốc nổ súng bắn bộ đội VN: Do các đối tượng vượt biên trái phép gây ra   -(TNO)>> 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cướp súng bắn chết 2 bộ đội Việt Nam  >> Nhóm người Trung Quốc vượt biên cướp súng tấn công lực lượng chức năng Việt Nam, 7 người chết

  Người Trung Quốc cướp súng tấn công trạm kiểm soát cửa khẩu  -(RFA)   --   Trao trả 11 người nhập cảnh trái phép cho Trung Quốc  -(TT)   ---    Một người Trung Quốc vượt biên, nổ súng, 7 người thiệt mạng    -(TT)

 Người Trung Quốc vượt biên, nổ súng chống trả, 7 người thiệt mạng  -(PLTP)   ---    Chưa có người vượt biên nào manh động như trong vụ xả súng  -(DT)    >>>    Quảng Ninh: Danh tính 7 cán bộ biên phòng thương vong trong vụ xả súng

Nó kéo cả bầy cả lũ sang cướp súng và bắn giết Lính ,Dân Việt nam ,thế mà lại trao trả, phải xử tội nó chứ vì nó qua phần đất của VN chứ đâu phải của Trung cộng, hay là "tuy 2 mà 1"??? - Dân ta chống lại khi bị đàn áp như vụ Bắc sơn là bị bắt liền.

Lãnh đạo UBND huyện Hoàng Sa thăm gia đình tử sĩ Hoàng Sa -(TN)

Viện KSND Bà Rịa-Vũng Tàu xin lỗi dân vì khởi tố oan -(TN)   ---   Gần 100 học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc sau ăn trưa -(TN)

 Chính phủ yêu cầu Hà Nội và Bộ Quốc phòng báo cáo vụ nắn đường Trường Chinh -(TN)

Khủng hoảng  -(TN) -  Không phải đợi đến tình trạng khẩn cấp của dịch sởi những ngày gần đây, mà thực sự ngành y tế đã bị rơi vào khủng hoảng, kể từ khi ứng phó không thành công với hàng loạt tình huống liên quan đến vắc xin (nhân viên y tế ăn bớt vắc xin, tiêm vắc xin quá hạn cho trẻ…) đến sản phụ chết trong bệnh viện, bệnh nhân chết tại thẩm mỹ viện hay vụ nhân bản kết quả xét nghiệm…>>>   Hơn 30 trẻ bị lây sởi trong bệnh viện

 Nhân dân cảm ơn Thủ tướng  -(TNO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định “Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP.Hà Nội khẩn trương làm việc với Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và các đối tác liên quan để có phương án phù hợp rút đăng cai, không tổ chức ASIAD 18 tại Hà Nội. Việt Nam sẽ xin đăng cai tổ chức ASIAD vào thời điểm thích hợp”.

 Việt Nam có thể bị phạt 1 triệu USD vì rút đăng cai ASIAD 18  -(TN)

 Chỉ có ở VN: Tập đoàn thế giới 'cò cử'... quan huyện  -(TVN)   >>>   Đi tìm 'phanh' hãm lòng tham   >>>     Những phát ngôn 'lịch sử' của ngành Y

 Hà Nội khẳng định đường Trường Chinh cong hiệu quả kinh tế hơn  -(TT)

 Rút ASIAD, Chính phủ và... Facebook  -(TVN)  -  Một Chính phủ năng động không thể bỏ qua "mặt trận" mạng xã hội, để có thể biết được tình hình thực tế đời sống, nơi dội lại, phản ứng lại các chính sách ban hành ra một cách nhanh chóng, đầy đủ...

 Cấm cờ bạc, có nên hay không? -(TN)   ---    Lo vỡ quỹ BHXH, lại muốn nâng tuổi hưu  -(VNN)

Không thực tâm cải cách thì vào TPP vô ích  -(RFA)   ---    Hà Nội chính thức có 7 Phó Chủ tịch  -(ĐV)
 

 Buồn trông Việt Nam thua Campuchia nhiều mặt    -(ĐV)   ---   Có dấu hiệu đường dây môi giới mua bán thận ở Cần Thơ  -(TT)   ---   Chậm khám khiến bệnh nhân tử vong, bác sĩ bị... cắt thi đua  -(TT)

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế - Nhận định về tình hình đấu tranh trong nước hiện nay

Hoàng Thanh-Youtube   :  https://www.youtube.com/watch?v=fZ9BHOjfv14

 Những tấm ảnh.  -(Canhco -RFA)  ---    Giỗ tổ và những bi hài  -(Viettusaigon -RFA)

 Chuyện Sâu & Trùng Ở Bến Tre   -(Tưởng năng Tiến -RFA)

Nguyệt Quỳnh - Nợ ai – Ai trả – Bao giờ mới xong?   -(DL)
 
Nhạc sĩ Quốc Bảo - Tôi mong có những người quét sạch thế hệ chúng tôi   -(DL)
 
Hà Nội: Thiếu minh bạch trước tình trạng dịch sởi lây lan - Các blogger vào bệnh viện nhi tác nghiệp   -   Dân Luận tổng hợp 

19 điều nhà dân chủ không được làm  -(Đoan Trang) - Ảnh: Nguyễn Lân Thắng ===>>>

Thu Hiền - Cô ấy không từ chức được đâu!   -(DL)

 Nguyễn Quang Vinh - Dấu cộng của niềm tin ở phút thứ 89   -(DL)

BẢN PHẢN ĐỐI VÀ YÊU CẦU  -(Boxitvn)

TÍT MÙ NÓ LẠI VÒNG QUANH!   - Tô văn Trường  -(Boxitvn)   -Mặc  cho các con số được "chế biến", thực tế nguy cơ nợ công, nợ xấu của Việt Nam đã được nhiều chuyên gia cảnh báo từ lâu rồi.

Viết nhân đọc bài về giáo dục của Giáo sư Hoàng Tụy  - Nguyễn minh Nhị -(Boxitvn)

Viết về giáo dục sau khi đọc bài viết của anh Nguyễn Minh Nhị   - Đoàn ngọc Phả - (Boxitvn)

TRÁNH XA NÓ RA    - Phạm đình Trọng -(Boxitvn)

Phải chăng Marx và Engels đã “xét lại” vào lúc cuối đời?   - Mai thái Lĩnh - (Boxitvn)

NÓNG: an ninh, biên phòng cửa khẩu VN vội vã trục xuất ngay người từ TQ sang trái phép, nổ súng thương vong nặng     -(Chepsuviet)

 Có lẽ Bộ trưởng Y tế chỉ được từ chức nếu như hứa … “Em sẽ không đòi quà!”  -(Chepsuviet)

 HỆ THỐNG GIÁ TRỊ CỦA LÊ VĂN HƯU VÀ BỐI CẢNH VĂN HÓA – XàHỘI  -(Chepsuviet)

 Cảnh giác với âm mưu” … phá hoại chính sách đối ngoại của Đảng của báo Người cao tuổi  -(Chepsuviet)

 Xin rút đăng cai ASIAD 18 – Hoan hô Thủ tướng!    -(Chepsuviet)

Sốt đăng cai ASIAD và sửng sốt trẻ em còi thứ 13 thế giới  -(Chepsuviet)

 SỰ HÒA HỢP CÁC GIÁ TRỊ TINH THẦN CHÂU Á MỘT CÁI NHÌN TỪ VIỆT NAM  -(Chepsuviet)

Đảng cộng sản lừa gạt QĐND như thế nào?  - (Danlambao)
Kách Mạng lỡ mất cơ hội giải phóng Oa Sinh Tơn  - (Danlambao)
Khi bọn hề muốn làm vua  - (Danlambao)   --- An ninh Tam kỳ và an ninh Quảng Nam đánh người tại Tam Kỳ  - (Danlambao)
Mẹ tôi - Những ngày Mẹ sống và những ngày Mẹ mất  ---  Phạm Thanh Nghiên   - (Danlambao)
 
Lại đoàn Lý Thông!  -(Phương Bích)    ---    Người dân chết trong đồn công an - Liệu đã đến lúc báo động ?  -(Phương Bích)

https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/p403x403/10150796_233012760235978_2408885617715172254_n.jpg Kêu gọi giúp đỡ cháu Bình chết trong đồn CA  -(Ha Thanh FB)  -  SOS

SOS
Hôm nay tôi được thông tin gia đình nhà cháu ĐỖ VĂN BÌNH ( đã " tự tử "ở nhà tạm giữ ở công an huyện Hòa Vang- Đà Nẵng ) phải vay gạo để nấu cơm cho thợ thuyền và bà con đến xây mộ cho cháu BÌNH
Đêm qua gia đình phải cử người ra trông mộ cháu sợ bị cướp xác , gia đình cháu nói sẽ kiện vụ này tới cùng nhưng điều kiện kinh tế rất khó khăn mặc dù vậy họ vẫn không dùng gói tiền 35 triệu mà công an đã để lại
Rất mong các cá nhân , tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước góp sức giúp gia đình cháu trong lúc tang thương này
đ/c :mẹ cháu Bình là LÊ THỊ THU số đt 0942021612 tổ 6 -thôn Phú Hải -xã Đại Hiệp-huyện Đại Lộc- tỉnh Quảng Nam
Xin trân trọng !

Kinh tế

Thị trường đổ dốc phiên cuối tuần -(TN)---  Bầu Đức sẽ đi ‘chăn bò’  -(VEF)   ---  ‘Ân xá’ sở hữu chéo: Ghi công đại gia phạm luật?  -(VEF)

Tiền tỷ đổ vào ống nước Vinaconex trôi ra sông  -(VL)   ---   Kinh tế èo uột có nên kích cầu?  -(RFA)

Nhật Bản gia tăng đầu tư vào Đông Nam Á  -(RFA)   ---   Cơ cấu lại nợ cho người nuôi tôm, cá tra  -(TT)

 Vàng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng/tuần  -(TT)

 Thị trường vốn giúp tái cấu trúc nền kinh tế  -(Tamnhin)   ---  Phải “lôi” DN vào hiệp định thương mại  -(PLTP)    >>>   Điều tra vụ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng 

 PG Bank thừa nhận sáp nhập để “né” thoái vốn  -(GDVN)

Vụ ớt "đắng” vì thương lái Trung Quốc ngừng thu mua    - (Dân trí)

Thế giới

Không sáp nhập, mà "liên-bang-hóa" Ukraine  -(RFA)    >>>    Phản ứng của phe thân Nga về thỏa thuận Geneve

Campuchia - Mỹ tập trận chung vào tuần tới -(TN)


Vì sao Trung Quốc không cử tàu lặn tối tân tìm kiếm MH370? -(TN)

Lo ngại Bắc Kinh, các nước 'vung tiền' sắm vũ khí  -(TVN)

 Trung Quốc: 4 người đi tù vì biểu tình tham nhũng  -(RFA)

 Cô của Kim Jong-un đã bị thanh trừng?  -(ĐV)

 Chìm phà: Phó hiệu trưởng tự sát vì quá nhiều học sinh vẫn mất tích  -(RFA)

Văn hóa - Giáo dục - Khoa học - Xã hội - Môi trường

12 năm học văn chương để thi nghị luận xã hội?  -(VNN)

Đời hiệu trưởng làm thuê  -(TT)     >>>   Nhiều trường không xét tuyển thẳng   >>>   Thuở ban đầu của chữ quốc ngữ

Hành tinh giống trái đất nhất trong số các ứng viên tiềm năng   -(TT)

Sẽ có 3-4 mức điểm xét tuyển ĐH, CĐ 2014  -(DT)
(Dân trí)
  Nạn xì ke, số đề ở Long Xuyên  -(RFA)

Hàng trăm người hoảng loạn vì cả ngàn lít a xít đổ ra đường bốc khói ngùn ngụt  -(TNO)

Kinh hoàng cha đâm chết hai con rồi tự sát -(TN)  --     Thêm 1 vụ giết người tình dã man rồi tự tử ở Đà Nẵng-(TN)   ---   Cử nhân Đại học chuyên lừa xin việc rồi hiếp dâm, cướp tài sản -(TN)

 Phát hiện 700 kg lỗ tai heo hôi thối -(TN)

Cướp điện thoại, gây tai nạn và thiệt mạng  -(TT)   >>>   Phát hiện 1,2 tấn thuốc trị sốt rét, Viagra... giả
   >>>   Hai nguyên lãnh đạo Chi cục thi hành án Bình Thủy lãnh án


Sau đám cưới, 1 người chết, gần 200 người đi viện   -(TP)   >>>   Trẻ sơ sinh hai ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa

Hà Tĩnh: Ngã vào bánh xe, nữ Phó bí thư đảng ủy chết thảm   -(Tamnhin)   >>>   Hà Tĩnh: Những "hung thần xa lộ" trên Quốc lộ 1A   >>>   Khách hàng tiếp tục tố Viettel “quỵt tiền”!   >>>   Gia Lai: Giận chồng giáo viên mầm non thắt cổ tự vẫn

Hà Nội: Pa nô, khẩu hiệu, băng rôn/ Mặc cho hết "đát" vẫn còn trưng treo  -(PT)

Báo động tình trạng trẻ em... sinh con  -(DT)

Đề án 35.000 tỷ: Bộ Giáo dục lại "chơi chữ"?

(Giáo dục) - Đề án 35 nghìn tỷ lại được giải thích là bị hiểu lầm, số tiền này không chỉ dành riêng cho đổi mới SGK mà còn 7, 8 hạng mục khác...
GS Văn Như Cương - Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh trao đổi về đề án Đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông. 
Đổi mới không đúng chỗ!
PV: -Vừa qua, tại phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã trình bày đề án đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông. Thế nhưng, nội dung được đánh giá là thiếu thực tế, thậm chí sơ sài, mặc dù đây đã là lần thứ 2, Bộ lên tiếng trình bày đề án này. Ông có nhận xét gì về sự cố này?
GS Văn Như Cương: -Tất nhiên, 2 lần cùng chung 1 lỗi, trên tinh thần đó chúng ta khó có một lòng tin cho ngành giáo dục. 
Tất cả mọi người, đặc biệt là thầy giáo, học sinh khi nào cũng nằm trong tình trạng hoang mang, đặc biệt là học sinh sắp tốt nghiệp. Bộ GD đã cực kỳ sai lầm khi cứ kiên quyết thi kiểu này, thi kiểu kia, hay cho cái chế độ tự chọn. Tất cả cứ làm lung tung mà không có định hướng nào cụ thể, giống như con rối càng lắc càng rối.
PV:- Trước đây, rất nhiều chuyên gia giáo dục đã lên tiếng cho rằng cần phải có một cuộc cách mạng giáo dục thì mới đáp ứng được nhu cầu thực tế hiện nay, giờ thì cơ hội ấy đã có, vậy tại sao các chuyên gia giáo dục và Bộ GD lại loay hoay mãi không thực hiện được chỉ một vấn đề là SGK? Do Bộ GD chưa sử dụng đúng người tài hay do chúng ta chỉ quen phê phán mà không quen làm việc?
GS Văn Như Cương: - Cái vấn đề căn bản của chương trình đổi mới không phải ở việc đổi mới SGK, càng không phải thay đổi cách thi cử. 
Thế mà, năm nay Bộ GD đã làm lung tung hết lên làm cho học sinh gần đến lúc thi mà vẫn còn hoang mang, điều này là những mở đầu không phải cái quan trọng nhất.
GS Văn Như Cương
GS Văn Như Cương
Đồng ý là chương trình đổi mới SGK quan trọng nhưng phải làm trước khi đổi mới thi cử, trước khi xác định ra giáo dục của chúng ta đi theo hướng nào. Ví dụ, như PTTH thì chỉ có một chương trình hay bao nhiêu chương trình, cho đến hiện nay, chỉ có 1 con đường học hết là làm gì, là thi vào ĐH.
Trong khi, hiện nay, tất cả đều học như nhau: Toán –Lý – Hóa – Văn – Sử - Địa và thi tốt nghiệp rồi đi thi ĐH cũng bằng đó môn. Vậy tức là sau khi học phổ thông chỉ có duy nhất 1 con đường thi vào ĐH.
Đáng lẽ chúng ta phải phân luồng, phân loại, phân hạng các trường THPT lớp 10,11,12 có thể ra đời bằng nhiều con đường khác nhau. 
Một là, con đường đi vào ĐH. Hai là, con đường đi học CĐ, TC dạy nghề để 2 -3 năm ra làm nghề kiếm sống. Ba là, con đường sau khi tốt nghiệp PT học mấy tháng, nửa năm là có việc làm. Ví dụ phân loại ra có 3 loại trường PTTH, trường học nghề thường, học nghề vừa phải và trường nghiên cứu, nếu như thế chỉ riêng chương trình PTTH cũng đã có 3 loại, SGK cũng khác nhau, nhưng chuyện đó chưa bàn đến, đã tính đến đổi mới SGK.
Vậy thì nói đổi mới theo hướng nào, kiểu nào, như Anh hay như Đức theo mô hình nào cũng không biết. Có nghĩa, Bộ GD đang thực hiện theo quy trình lộn ngược, việc cần làm thì không làm. 
Đừng chỉ chú trọng dạy chữ, quên dạy người
PV:- Ai cũng nói rằng sự nghiệp giáo dục là cao quý, là sự nghiệp trồng người, vậy tiêu chí cơ bản để xác định con người đã được giáo dục của chúng ta là gì, thưa ông? Liệu có thể biên soạn SGK mà không có các tiêu chí cơ bản này không?
GS Văn Như Cương: -Trước kia chúng ta đều thống nhất nhận định rằng cái sự học ở trường phổ thông của chúng ta hiện nay chỉ học chữ, không học người, không học nghề. 
Vậy trong chương trình mới, để đào tạo ra một con người tốt nghiệp PTTH phải tính đến dạy chữ, dạy người có cả dạy nghề. Vậy thì dạy chữ bao nhiêu %, dạy người bao nhiêu %, dạy nghề có nhiều loại, loại nhiều %, loại ít %. 
Để đào tạo được lên ĐH thì cũng có biết nghề nghiệp, bản thân nên lao động. Hiện nay, cái chúng ta phải phấn đấu phải là một nền giáo dục có dạy chữ, dạy người và có nghề nghiệp. 
Ngay việc dạy chữ cũng phải có quan điểm thay đổi, không phải dạy 1 cách áp đặt mà phải dạy 1 cách thông minh, dạy 1 cách học sinh tự chủ, có quan sát, có nghiên cứu, tất cả phải thay đổi lớn như vậy theo yêu cầu của xã hội.
Nên đổi mới SGK cũng phải thay đổi sao cho phù hợp. Ngay SGK về Toán học, yếu tố dạy người trong đó là gì, áp dụng thực tế thế nào, học Toán để nhìn vào sinh hoạt thực tế của mình, của gia đình như thế nào, chứ không phải làm bài toán mà chúng ta ngồi bịa ra, cho học trò giải phương trình thế này, thế kia. 
Hiện nay chương trình của mình toàn là kiến thức cao siêu, hóc búa như vậy học sinh vẫn giải được, nhưng đặt câu hỏi phương trình ấy gặp ở đâu trong thực tế đời sống hàng ngày, thực tế nghiên cứu của các nhà Toán học, thực tế của các ông kỹ sư ra công trình làm việc, hay cho đến các nhà kinh tế…thì gặp ở đâu, như vậy học để làm gì?
PV:- Được biết, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết trước đây Bộ đưa ra đề án đổi mới với tổng mức đầu tư lên tới con số 70.000 tỷ, nhưng để chống sốc Bộ đã tách ra làm 2 đề án khác nhau. Nhưng dường như con số này vẫn chưa được rõ ràng. Quan điểm của ông ra sao, trước sự lạ lùng này?
GS Văn Như Cương:- Về ssự án 70.000 năm 2011, dư luận bàn tán rất nhiều, sau đó được giải thích 70.000 tỷ ấy không phải chỉ dành cho đổi mới chương trình SGK, mà còn hạng mục khác, như xây dựng cơ sở vật chất…Do đó, đề án 70.000 tỷ gây hiểu lầm. 
Bây giờ đề án mới gần 35 nghìn tỷ thì cũng được giải thích là bị hiểu lầm, cái tiền này không chỉ dành riêng cho đổi mới SGK mà còn 7, 8 hạng mục khác, cho nên nếu mà chỉ cho chương trình SGK thì chỉ 5000 tỷ.
Đó là một con số quá hoang mang, có nghĩa 1/7 của tổng số tiền xin của đề án, nhưng vẫn mang tên đổi mới SGK đó gây hiểu lầm lớn, sao không rút kinh nghiệm. Chưa bàn đến việc hạng mục khác là gì, nhưng 5000 tỷ dành cho đổi mới SGK cũng là quá nhiều. 
Ví dụ tôi có tính toán riêng, việc khác tôi không biết, nhưng để viết SGK chỉ cần 50 tỷ là đủ, cần 1/10 số tiền Bộ cần.
Sau khi bị phản đối, Bộ lại lên tiếng, trong dự án 5000 tỷ đó, thì riêng cho viết SGK cũng chỉ có 115 tỷ thôi, còn nhiều hạng mục khác, đặc biệt, 20 nghìn tỷ trong gần 35 nghìn tỷ, sẽ dành cho việc trang thiết bị và thiết bị dạy học. 
Vậy tôi thực sự hoang mang, với số tiền đó, Bộ lúc giải thích thế này, lúc giải thích thế kia, bây giờ hoang mang chính của tôi 20 nghìn tỷ dành cho trang thiết bị trường học, dạy học, vì trên thực tế từ trước đến nay, các trang thiết bị dạy học đã phát huy thực tế như thế nào, trong việc dạy học có thể nói là con số không.
Bộ không cho người về từng trường phổ thông tìm hiểu sâu, hầu hết là đắp chiếu các thiết bị để không, vì sử dụng không chính xác làm mất thì giờ cho dạy học, không GV nào muốn mời học sinh đến phòng thí nghiệm làm các thiết bị ấy, thậm chí là trình chiếu trước mặt học sinh. Còn bên cạnh đó các hạng mục bồi dưỡng giáo viên chưa được nhắc đến.
Đề án đổi mới SGK phải thực hiện
Đề án đổi mới SGK phải thực hiện 
Bây giờ tôi không hiểu đổi mới sẽ đến mức độ nào, chủ trương đổi mới như thế nào, thiết bị dạy học ra sao, hay cứ làm như cũ. Bộ sản xuất ra hay đặt hàng cho các nhà máy làm cái này, cái kia, việc này là khó hiểu, khiến 20 nghìn tỷ lại càng khó hiểu. Thử đặt vấn đề 20 nghìn tỷ đó nó mang lại những lợi ích gì?
Con số đầu tư quá vô lý!
PV: -Vậy có nghĩa là đang tồn tại sự vô lý trong những con số này?
GS Văn Như Cương:- Quá vô lý! Vì theo như Thứ trưởng Hiển báo cáo thường vụ QH là số tiền gần 35 nghìn tỷ chưa tính đến việc nâng cấp hiện đại các trường trung học để phục vụ cho công cuộc, đổi mới toàn bộ nền giáo dục. 
Quá khó hiểu! Xung quanh số tiền này sử dụng vào việc gì, làm việc gì, cho đến nay thực sự rất lung tung, khi nói 5 nghìn tỷ, khi nói chưa có gì, rồi 115 tỷ, quả thật ai biết đâu mà nói. 
Tôi thiết nghĩ, Bộ GD thường yêu cầu các trường ĐH, Trung học phải minh bạch về tài chính, về số chi tiêu, số thu làm những gì, minh bạch trước phụ huynh, xã hội, điều đó rất hay và quan trọng. Vậy bây giờ Bộ đã thực hiện điều ấy vào con số gần 35 nghìn tỷ ra sao. 
Năm 2013 khi đề xuất 70 nghìn tỷ, tôi có thấy có những con số kỳ lạ, tuyên truyền, phổ biến báo chí , mời họp báo, đưa đăng lên báo từng đợt 1, có đợt hơn 10 tỷ, đúng là những con số không thể tưởng tượng ra. 
PV:- Theo quan điểm của ông thì nếu thay đổi SGK thì chúng ta phải so sánh với cái gì, lấy cái gì làm chuẩn mực?
GS Văn Như Cương: -Cái chuẩn mực là tất cả mọi bộ môn, xác định thế nào là hiểu biết ở mức độ phổ thông, cái con người tốt nghiệp người có thể trực tiếp làm việc, người có thể học ĐH, tất cả trang bị đấy đến mức độ nào là vừa phải. 
Không phải như bây giờ môn Văn yêu cầu như là mọi học sinh tốt nghiệp lớp 12 đều trở thành những nhà phê bình văn học, học Toán thì thành nhà Toán học. Cho nên môn nào cũng nhồi, cũng nhét, phê bình văn học, phê bình thơ ca, thế là không được, con người phải có kiến thức phổ thông, nó rất quan trọng nhưng hiểu biết đến mức độ nào nên cần phải xác định. 
Ngay cả những việc gần với thực tế nhất như môn quân sự, yêu cầu gì đối với học sinh PTTH về quân sự tại sao phải ném lựu đạn, phải lăn lê, cái đó là yêu cầu đối với 1 con người, yêu cầu 17 -18 tuổi thì làm gì, có ra làm lính đâu mà phải đi rèn luyện như quân đội. Vậy kiến thức quân sự thể hiện như thế nào? Thế nào là đủ?
Cho nên về bộ môn GDQP cũng phải xem lại, rồi bây giờ giáo dục chống tham nhũng đưa vào trường học, yêu cầu là gì, chuyện tham nhũng người lớn làm còn không xong, lại lôi cả trẻ con. Người lớn thì tham nhũng, trẻ con có biết tham nhũng không, dậy nó làm gì, yêu cầu gì?
PV:- Trong khi nội dung chưa có, thì Bộ GD-ĐT lại đưa ra số tiền dành cho dự án lên tới gần 35 tỷ đồng, một con số không hề nhỏ, số tiền này có đủ cho dự án đổi mới hay không? Và với thời gian 1,5 năm khi chưa có bất kì nội dung nào trong đề án thì Bộ có làm được không? Thậm chí, hiện nay, hệ thống các cấp học của chúng ta còn chưa hề có sự liên thông, thay vào đó là quanh co, đứt đoạn?
GS Văn Như Cương: - Bộ đặt ra mục tiêu 2015 bắt đầu viết soạn SGK, sau đó thay sách cho đến 2023, 8 năm sau 2015 thì sẽ hoàn thành, nhưng tôi không tin đến năm 2023, Bộ có thể làm được điều đó, năm 2015, Bộ có thể bắt đầu viết SGK khi tất cả còn mông lung như vậy.
Cũng như chúng ta xây một ngôi nhà mới, bây giờ nguyên liệu chưa chở đến, chưa biết có bao nhiêu sắt, bao nhiêu xi măng, hình thù ngôi nhà ấy cũng chưa hình dung ra có bao nhiêu tầng, cổng trước , cổng sau ra sao, chưa có thiết kế làm sao thi công được mà nói 2015 viết SGK.
Bây giờ mới thống nhất kiến thức phải học, vẫn 12 năm như cũ, tiểu học 5 năm, cơ sở 4 năm, phổ thông 3 năm, đó tôi chỉ thấy có được 1 việc thành công, còn lớp này lớp kia ra sao thì chưa cụ thể.
PV:- Nếu so với các nước bạn thì hiện nay công cuộc đổi mới SGK của chúng ta đang gặp khó khăn ở đâu, trong khi, nhìn ra các nền giáo dục Mỹ, Pháp, Đức, Nga hoặc sát cạnh chúng ta là Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan... công cuộc giáo dục của họ đặc biệt nội dung SGK, phương pháp giảng dạy của họ đã đạt được những thành tựu lớn?
GS Văn Như Cương: - Cái khó khăn thực ra không lớn, chuyện tiến bộ của thế giới về việc viết SGK cũng vậy, đề cập chương trình muốn thì có thể học tập được ngay, không có gì khó khăn, sau đó bồi dưỡng cho giáo viên có thể làm được, vấn đề là chúng ta xác định như thế nào, một mô hình cụ thể, một mẫu cụ thể và làm theo kiểu ấy của riêng ta. 
Phải có những người đề ra những đề án, duyệt qua, cứ nhìn xem một đề án, một trình bày của Bộ mà nhiều người chê như bảo vệ thử đã bị bác thì sao chấp nhận được.
PV:- Việc Bộ GT-ĐT cần làm ngay là gì, để tránh việc “mất tiền oan” thưa ông? Vì sao ạ?
GS Văn Như Cương: -Tôi tin chắc nếu Bộ không làm cụ thể, chi tiết thì sẽ không được duyệt.
Cho nên Bộ phải tập trung mà làm, tiền nong tính toán cẩn thận cho rõ ràng, minh bạch. Tập trung việc nào làm trước, làm sau, hiện nay lung tung, ngay cả Bộ mỗi người nói 1 cách, làm gì có chuyện tôi biết đến đâu, tôi nói đến đấy thì thật là buồn cười. 
Xin trân trọng cảm ơn GS!
 Thanh Huyền (Thực hiện)

Bộ Công thương: "Nông sản Việt sang Trung Quốc vẫn rất tốt"!?

(Thị trường) - Bà Phạm Thị Hồng Thanh - Hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Á - Thái Bình Dương cho biết, công tác xúc tiến thương mại cho biết.
Cũng theo bà Phạm Thị Hồng Thanh, Chính phủ, Bộ Công thương đã quan tâm nhiều đến công tác xúc tiến thương mại, công tác xúc tiến thương mại thời gian vừa qua càng ngày càng đi vào chính quy.

PV: - Từ nhiều năm nay, việc xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho nông sản vẫn được tiến hành nhưng kết quả là giá gạo thấp nhất thế giới, café rẻ nhất thế giới, dưa hấu bị ùn tắc ở cửa khẩu… So sánh với Thái Lan, bà đánh giá như thế nào về hiệu quả của công tác xúc tiến thương mại của Việt Nam những năm gần đây? Có thể lý giải cho thành tích khiêm tốn này như thế nào?
Bà Phạm Thị Hồng Thanh: - Thực ra, công tác xúc tiến thương mại đã được Chính phủ và Bộ Công thương quan tâm trong những năm gần đây, đặc biệt từ năm 2013-2014, công tác này được tăng cường hơn nhiều so với thời điểm trước đó và ngày càng đi vào chính quy và mang lại hiệu quả cao.
Cục Xúc tiến thương mại đã có nhiều biện pháp và chương trình đồng thời ngoài giới thiệu cho các doanh nghiệp trong nước cơ hội tiếp xúc với các thị trường khác, Cục cũng tổ chức các buổi giao thương trực tiếp với các doanh nghiệp nước ngoài.
Công tác xúc tiến thương mại thời gian vừa qua đã được quan tâm và càng ngày càng đi vào chính quy.
Hàng nông sản Việt Nam xuất sang Trung Quốc vẫn rất tốt?
Về xuất khẩu gạo trong thời gian sắp tới, theo tôi phải tận dụng những lợi thế mà Việt Nam đã có để giúp doanh nghiệp có mặt trên thị trường để người tiêu dùng nước ngoài quen dần với mặt hàng của Việt Nam và nhãn hiệu của Việt Nam trên thị trường để tạo thế mạnh lâu dài.
Mặc dù thị trường trong khối các nước ASEAN là thị trường tiềm năng song các doanh nghiệp Việt Nam chưa tập trung khai thác thị trường ASEAN vì sản phẩm có nhiều tính tương đồng nên nếu không đổi mới sẽ khó đặt chân vào.
Thứ 2 là ảnh hưởng hàng của Trung Quốc, vì hàng Trung Quốc vào nhiều vào giá rất rẻ. Muốn vào được Việt Nam phải tìm mặt hàng mới và giá phải cạnh tranh đồng thời chất lượng phải cao hơn.
Ngoài ra, Việt Nam phải tận dụng lợi thế, phải cố gắng xuất sang Indonesia, Philippines… những sản phầm mà gạo là nguyên liệu chế biến. Thêm nữa, còn một khoảng còn trống là thực phẩm phục vụ người hồi giáo, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm này rất ít và cũng chưa có nghiên cứu sâu về thị trường này mặc dù số lượng người hồi giáo ở khu vực ASEAN là rất lớn.
PV: - Nhiều chuyên gia đã chứng minh xuất khẩu nông sản Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Vậy trách nhiệm xúc tiến thương mại, tìm thị trường hay đa dạng hóa thị trường của bộ như thế nào?
Bà Phạm Thị Hồng Thanh: - Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp với các Vụ để tìm đầu ra cho các thị trường nông sản. Vừa qua có một số mặt hàng nông sản mình đưa lên Trung Quốc có thể có nhận định hàng Việt Nam sang Trung Quốc có khó khăn nhưng thực tế hàng nông sản Việt Nam sang Trung Quốc vẫn rất tốt.
Chúng ta đã ký với Trung Quốc một bản ghi nhớ vào cuối năm 2013 về xuất khẩu nông sản, việc bán nông sản sang Trung Quốc sau đó đã ổn định và phát triển hơn.
PV: - Ở chiều ngược lại, thương lái Trung Quốc nhập khẩu hoa quả, nông sản Việt Nam rồi phân loại, dán mác bán lại cho người Việt với giá cao. Trong khi Việt Nam nhập hoa quả, nông sản Trung Quốc không rõ nguồn gốc, thậm chí độc hại. Từ thực tế đó có thể hiểu, Trung Quốc điều tra thị trường nông sản, xúc tiến thương mại cho dân Trung Quốc tốt hơn, bài bản hơn...Việt Nam không và vì sao, thưa bà?
Bà Phạm Thị Hồng Thanh: - Tôi không nghe thấy thông tin thương lái Trung Quốc nhập khẩu nông sản Việt rồi phân loại dán mác bán lại cho người Việt giá cao vì nếu hàng Việt Nam đang trong thời vụ rất nhiều và rẻ, nếu hàng Trung Quốc dán mác lại bán cho người Việt giá cao sẽ không thành công.
Xin trân trọng cảm ơn bà!
Tâm An (Thực hiện)
Hạn chế vì kinh phí hạn hep?
Tại Diễn đàn Xúc tiến thương mại 2014, ông Bùi Huy Sơn – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết, thời gian vừa qua Bộ Công Thương, Chính phủ đã giao Cục Xúc tiến thương mại là đơn vị chủ trì triển khai nhiệm vụ xúc tiến thương mại trong điều kiện ngân sách dành cho xúc tiến thương mại quốc gia những năm vừa qua ngày càng giảm vì nhiều lý do khác nhau.
"Nhưng trong điều kiện này Cục xúc tiến thương mại cũng đã hết sức cố gắng kết hợp với các địa phương, các hiệp hội triển khai có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đặc biệt huy động các nguồn hỗ trợ", ông Sơn nói.
Theo ông Bùi Huy Sơn, các hoạt động của Cục Xúc tiến thương mại là hỗ trợ thị trường có một số công cụ như công cụ về thông tin có các bản tin thị trường, đánh giá tình hình thị trường, trang web cho các doanh nghiệp tham khảo, thường xuyên tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại...
Tâm An (Ghi)

16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cướp súng bắn chết 2 bộ đội Việt Nam

Thanhnien

(TNO) Đến 16 giờ chiều nay 18.4, nhà chức trách Quảng Ninh ra thông báo chính thức về vụ việc nhóm người Trung Quốc vượt biên trái phép, manh động cướp súng và tấn công lực lượng bộ đội biên phòng Việt Nam làm 2 chiến sĩ hi sinh. 

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh
Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Hải Sâm

 

Theo đó, lúc 4 giờ 20 phút sáng 18.4, một nhóm 16 người Trung Quốc (10 nam, 4 nữ và 2 trẻ em) đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Khoảng 12 giờ cùng ngày, trong khi đang làm thủ tục, bất ngờ một vài người đàn ông trong nhóm người trên lợi dụng sơ hở của các lực lượng chức năng đã manh động cướp súng và bẻ gãy chân bàn làm việc, xả súng tấn công, khống chế lực lượng biên phòng Việt Nam, khiến 1 chiến sĩ biên phòng Việt Nam hi sinh ngay tại chỗ.

Sự việc trên buộc lực lượng biên phòng Việt Nam phải thực hiện các biện pháp tự vệ chính đáng.

Mặc dù lực lượng chức năng phía Việt Nam và Trung Quốc đã kêu gọi, thuyết phục các đối tượng giao nộp vũ khí và đầu hàng nhưng các đối tượng vẫn kiên quyết cố thủ, đập phá trụ sở của lực lượng biên phòng, buộc lực lượng chức năng phải dùng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận, khống chế và bắt giữ.

Các đối tượng đã chống trả lực lượng biên phòng, đồng thời tự gây sát thương, một số nhảy lầu tự sát.

Sự việc trên đã khiến 7 người thiệt mạng (trong đó có 2 chiến sĩ biên phòng Việt Nam) và một số người bị thương (trong đó có 4 chiến sĩ biên phòng Việt Nam).

Thông tin từ Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng khẳng định đây không phải là một vụ khủng bố và nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tính mạng của chiến sĩ, công nhân viên chức và nhân dân tại khu vực cửa khẩu; cấp cứu người bị thương; đảm bảo tài sản của nhà nước và nhanh chóng lập lại trật tự tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, đồng thời trao đổi với cơ quan chức năng phía Trung Quốc để phối hợp giải quyết các việc tiếp theo.

Đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, tình hình an ninh trật tự tại khu vực đã ổn định.

Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập tổ công tác đặc biệt do ông Nguyễn Văn Đọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhanh chóng đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý sự việc.

Hiện Quảng Ninh đang tích cực phối hợp với phía Trung Quốc để giải quyết các phần việc tiếp theo theo đúng pháp luật hai bên và thông lệ quốc tế.

Phạm Hải Sâm - Bích Ngọc

19 điều nhà dân chủ không được làm

Sau một thời gian tìm hiểu, ghi nhận ý kiến đóng góp của các nhà bất mãn với các nhà dân chủ, thiết nghĩ đã đến lúc cộng đồng mạng soạn thảo một nghị quyết về “19 Điều Nhà Dân Chủ Không Được Làm” để kịp thời chấn chỉnh những tiêu cực, hạn chế còn tồn tại trong một bộ phận không nhỏ các nhà dân chủ.
Theo các nhà bất mãn với các nhà dân chủ, thì một nhà dân chủ thực thụ, không phải “dân chủ giả cầy”, nhất định phải là người có các đặc điểm sau:
1. Có gia đình ổn định (tức là có vợ/ chồng giá thú đàng hoàng), chỉ có từ 1 đến 2 con theo đúng chính sách dân số của Nhà nước. Không được quan hệ nam nữ không trong sáng, không được độc thân, không được ly dị, không được lấy nhiều hơn một chồng/vợ.
2. Gia đình hòa thuận êm ấm, kinh tế cũng phải khá giả, bởi vì “ông không lo được cho vợ con mình thì lo được cho ai?”. Không được nghèo.
Nhưng phải chú ý là nếu giàu quá thì cũng có thể mang tiếng “ăn đủ rồi giờ quay sang làm cách mạng”, hoặc “nhà giàu vợ đẹp, đang ăn sung mặc sướng thế đi chống đối làm gì không biết, chắc lại hoang tưởng, thích làm lãnh tụ, điên”.
3. Ăn ở hòa thuận, đoàn kết với láng giềng; nhất thiết là không được để hàng xóm mất lòng, cấm cãi cọ, tranh giành. 
4. Con ngoan: Phải là con có hiếu, tốt nhất không bao giờ cãi bố mẹ, vì nếu không sẽ gây dư luận về “thằng con trời đánh thánh vật”, “bất hiếu bất nghĩa”, “bố đẻ nó, nó còn chả coi ra gì thì nó coi ai ra gì”.
5. Trò giỏi: Phải có thành tích tốt trong học tập suốt những năm tháng ngồi dưới ghế, à nhầm, trên ghế nhà trường XHCN, ít nhất là không bao giờ đội sổ, vì nếu không khi trở thành nhà dân chủ sẽ bị mang tiếng: “Ối cái thằng ấy tao còn lạ gì, hồi nhỏ học cùng tao, học dốt nhất lớp, toàn quay cóp bài”.
6. Có bằng cấp, học hàm, học vị có thể là một lợi thế, vì nếu học ít, sẽ bị đánh giá là “thất học”, “trình độ học vấn không hết lớp 9”, “cấp ba trường làng”, v.v. Nhưng bằng cấp cũng không nhất thiết là lợi thế, vì nếu là tiến sĩ chẳng hạn, thì lại mang tiếng kiểu khác: “trí thức không bằng cục phân”, “trí thức ở Việt Nam ấy mà, tâm với tầm cũng chỉ ở cái hạng đấy thôi”.
7. Làm rất nhiều nhưng nói rất ít, tốt nhất là phải âm thầm lặng lẽ, không nói, không viết trên mạng hay ba hoa xích tốc ngoài quán là mình đã làm những việc như thế, như thế, nếu không là thành “anh hùng bàn phím”, “nổ văng miểng”, “chém gió”, “kể công” ngay.
Cái này thì giống như các cán bộ tham gia giúp dân cải cách ruộng đất được mô tả trong tiểu thuyết Ly Thân của nhà văn Trần Mạnh Hảo: Đến nhà dân, “không thấy ăn thấy uống, chỉ thích rửa chén giùm”. Nói chung là nhà dân chủ phải im lặng, làm nhiều mà phát biểu ít, ăn ít (nhất là không ăn thịt chó). 
Tuy nhiên, riêng nếu an ninh yêu cầu ký xác nhận vào bài viết của mình (do các đồng chí ấy in từ trên mạng ra) thì lại phải ký ngay, đàng hoàng, công khai, nêu rõ cả tên tuổi, địa chỉ, số CMT, bởi nếu không thì chả hóa ra “mình làm, mình viết rồi không dám nhận à”. 
8. Không được cực đoan khi nhìn nhận về Nhà nước – bên cạnh những cái gọi là “chưa được” thì phải ghi nhận cả mặt tốt, mặt thành tựu, mặt Nhà nước đã đạt được, thế mới khách quan, đa chiều.
9. Không được chửi bậy, văng tục trên mạng.
10. Khi được các dư luận viên hạ cố vào chửi (hay là “phản biện”, theo cách nói của các dư luận viên), thì không được nổi nóng chửi lại, phải trao đổi ôn hòa, có lý lẽ, lập luận.
11. Không được remove và block ai trên Facebook, không được xóa comment – ơ kìa, dân chủ cơ mà, tôn trọng tự do ngôn luận cơ mà hố hố… (lời dư luận viên).
12. Không tham gia đảng phái, vì “đảng nào thì cũng chỉ vì quyền lợi của đảng ấy thôi chứ nghĩ gì đến dân”.
13. Không nhận tiền tài trợ của bất cứ cá nhân, tổ chức nào, đặc biệt là không nhận tiền nước ngoài. 
14. Không được có các mối quan hệ quốc tế, vì như thế là “cầu viện nước ngoài”, “bán rẻ Tổ quốc”, hoặc nói một cách nhẹ nhàng hơn là “vọng ngoại, việc của Việt Nam phải để người dân Việt Nam tự giải quyết”. 
* * *
Trên đây là 14 yêu cầu căn bản đối với một nhà dân chủ, theo “các nhà bất mãn với các nhà dân chủ”. Ngoài ra, còn 4 yêu cầu nữa do các giới khác nhau trong xã hội đưa ra, theo đó nhà dân chủ:
15. Không nên là người miền Bắc, vì “dân Bắc Kỳ” xảo trá, lươn lẹo, nằm trong lòng chính quyền, tóm lại là không tin được.
16. Không nên là dân oan, vì “chẳng qua là bất mãn, hằn học thôi chứ dân chủ dân chiếc gì”.
17. Không nên là người Công Giáo, Tin Lành… vì “cái đám tôn giáo vong bản, vọng ngoại, hồi xưa theo Tây bán nước, bây giờ thì cũng chỉ thờ Chúa của tụi nó thôi chứ làm gì có quê hương đất nước nào”.
18. Không nên là “thành phần thứ ba” thời trước 1975, vì “xưa mấy ổng thân cộng lắm mà, giờ về già ăn đủ rồi thì quay ra phản tỉnh, ai mà tin”.
* * *
19. Và cuối cùng, nhà dân chủ phải là người mà sau khi đọc hết những điều trên đây thì không được than “Ôi làm nhà dân chủ khó thế, kiểu này là thánh con mẹ nó rồi”. Bởi vì dư luận viên sẽ mắng ngay: Đã chấp nhận đấu tranh dân chủ thì phải như vậy mới được chứ, không chịu nổi thì đừng tự vỗ ngực nữa!
Ảnh: Nguyễn Lân Thắng