Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Tin thứ Tư, 1-5-2013

Tin thứ Tư, 1-5-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT  
1- Bản đánh máy được soạn sẵn lời Phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị về một số hoạt động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa (Bộ Ngoại giao VN).  - Phản đối Trung Quốc đưa du khách tới Hoàng Sa (VNE).  - TQ đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam (TTXVN).  - Những bất thường của chuyến du lịch phi pháp ra Hoàng Sa (TQ). - TQ đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam (TTXVN).  Bức ảnh này được báo Tiền phong xài từ nửa năm trước (được cho là) trong một lần phát ngôn phản đối Đài Loan, lấy của TTXVN, nay TTXVN lại xài tiếp để phản đối Trung Quốc.  => 
Tưởng nhớ chiến sĩ đảo Gạc Ma (Infonet).  - Trò chuyện với MC sinh viên nhận gửi quà đến Trường Sa (ANTĐ).  - Khảo sát, nghiên cứu khoa học tại Trường Sa  - Trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa (TN).  - Nhiều quan khách, báo chí quốc tế đến với Triển lãm “Hoàng Sa của Việt Nam-những bằng chứng lịch sử” (CAND).

NGHIÊM TRỌNG, QUÁ NGHIÊM TRỌNG. TỚI MỨC NPN KHÔNG KỂ CẢ ĐANG NGHỈ LỄ MÀ MỞ A LÔ NGAY ! (FB Nguyễn Hồng Kiên).
Lời giải cho bài toán chủ quyền của VN (BBC). – Phỏng vấn TS Nguyễn Nhã: Những điểm khác biệt ở Hội thảo biển Đông tại Quảng Ngãi (RFA). “Tôi thấy là nó khác nhiều ở điểm là ở đây là tại một trường đại học tổ chức, địa điểm đặc biệt là Quảng Ngãi, và đồng thời nội dung cũng khác nhiều, cũng tập trung về vấn đề biển Đông, đặt vấn đề chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa trường Sa”.
Ngày chiến thắng, tướng Thước nói về bảo vệ chủ quyền (GDVN).
Khám phá tàu ‘Viện sĩ Oparin’ đến Việt Nam (PNT).
Hải giám Trung Quốc đi lại trên Biển Đông khi ASEAN họp (PNT).
Châu Á ngày càng lo ngại trước những hành động gây hấn của Trung Quốc (RFI). - Các nước láng giềng lo ngại về hành động gây hấn của Trung Quốc (VOA). “Tua du lịch có tính khiêu khích của Trung Quốc, được sự khuyến khích của nhà nước ở Bắc Kinh và được truyền thông nhà nước Trung Quốc ca ngợi, chỉ là một cách để Trung Quốc thách thức quyết tâm của các nước láng giềng trong mấy ngày gần đây”.
Hagel : Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật bao trùm quần đảo Senkaku (RFI). - Nga Nhật cam kết tìm giải pháp cho tranh chấp về quần đảo Kuril (RFI). - Sự bế tắc nguy hiểm ở Hoa Đông (VNN).
30 THÁNG TƯ – CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ (Nhật Tuấn).  - 30-4: Trích Hồi ký của cụ Phạm Duy (quyển ba) (FB Mạnh Kim/ DL). - Trích hồi ký “Sàigòn Ngày Dài Nhất” của nhà văn Duyên Anh (Vũ Mộng Long) – Phần 1  –   Phần 2   – Phần 3   –   Phần 4   –   Phần 5 (FB Mạnh Kim).
- Houston, Texas: 38 năm sau ngày 30 tháng 4 (VOA). – Bùi Tín: Đất nước cựa mình làm nên lịch sử (VOA’s blog). “Kết quả của 38 năm bền bỉ đấu tranh, phơi bày sự tráo trở, mỉa mai, hỗn xược của mỹ từ ‘giải phóng’, để cuối cùng ‘người thắng cuộc’ cuối cùng không phải là đảng Cộng sản…”.
“Chiến tranh là …” – Bài thơ dịch cho ngày 30/4 (Anh Vũ). “Một bên buông súng, để hòa bình có thể đến. Để chấm dứt chiến tranh, để ngưng cảnh thịt rơi máu đổ. Vậy thì, ai đáng được cám ơn, được vinh danh: người không tiếc máu xương của đồng loại, cứ hy sinh đến người lính – người dân – cuối cùng, hay người biết dừng lại và chấp nhận mọi sự nhục nhã và chịu nằm trong quyền sinh sát của kẻ chiến thắng, để xương máu ngừng rơi?
2<- Còn một vĩ tuyến 17 trong tâm thức? (BBC). “Vì sao họ khao khát ‘làm bạn với các nước’, mong mỏi xóa bỏ cấm vận, đổ ra đường chào đón Tổng thống Mỹ mà lại ngồi mãi trên yên cương với vòng hoa chiến thắng để khoét sâu thêm nỗi đau và khoảng cách khó xóa với chính đồng bào mình – những kẻ ngã ngựa, dù chiến tranh đã kết thúc lâu lắm rồi?
Vượt vĩ tuyến 17 trong tâm thức (FB Nguyễn Hồng Kiên/ Phương Bích). “Nhà cháu đã mất 10 năm mới HIỂU không có Địch-Ngụy, chỉ có ‘máu đỏ da vàng’, nên hiểu chuyện HÒA HỢP DÂN TỘC không phải chuyện NÓI mà thành, tranh luận mà đạt… Mỗi người Việt Nam NÊN/CẦN/PHẢI tự trải nghiệm trong một tâm thế chân thành của tình đồng bào ruột thịt, không vấn vướng chút ‘màu sắc chính trị’ nào thì mới mong có HÒA HỢP“. - Giới trẻ thả bóng bay mang thông điệp “Hòa Giải để Hy Vọng” trong ngày 30/4 (DLB).
Đôi khi để hòa giải, người ta không cần cả những lời xin lỗi hay tha thứ ? (Phương Bích). - Tôi vẫn cho rằng kỳ thay đổi hiến pháp lần này là một vận hội mới để giải quyết vấn đề hòa hợp dân tộc. Đất nước đã thống nhất gần 40 năm nhưng hiện Việt Nam vẫn chưa thực hiện được hòa hợp dân tộc (TN/ Nguyễn Đăng Hưng).
Hòa hợp hòa giải dân tộc? (RFA). “Bây giờ họ tham nhũng quá rồi cho nên họ không muốn nhả ra nữa. Họ không muốn trả lại những gì họ đã lấy của nhân dân. Họ đã ăn cắp, ăn cướp đất đai tiền bạc của nhân dân cho nên họ không nghĩ tới hòa hợp hòa giải được nữa, đã quá muộn rồi”. - Ngày 30/4 & cái chết để cho con được đi học! (Gocomay). - Govapha – Những nén hương lòng (Dân Luận).
Phận thanh niên xung phong thời hậu chiến (Kỳ 2) (PT). 

- LS Hoàng Duy Hùng: ‘Cần dân xúc tác để đối thoại vì nước’ (BBC). “Đảng cầm quyền nói là để phục vụ cho dân, những người bất đồng chính kiến cũng nói phục vụ dân. Do vậy, hợp nguyên là sự xúc tác của dân để cho Đảng đang cầm quyền và những người bất đồng phải ngồi lại làm việc với nhau trên những sự đồng thuận…
Tố cáo những hành vi hành hạ, trả thù của CA đối với Blogger Điếu Cày (DLB).  - Tình hình của những người tù vì đấu tranh cho quyền lợi công nhân (RFA).
Đơn khiếu nại về việc vi phạm quyền tự do về nước của Công dân (Phạm Văn Điệp). – Audio: Tôi bị mất Tổ quốc do Đảng Cộng sản Việt Nam làm bậy. “Chỉ có chủ tịch nước mới có quyền tước quốc tịch của tôi… Nước Nga không phải là Tổ Quốc của tôi. Việt Nam mới là Tổ Quốc của tôi! Tại sao các anh lại tước quốc tịch của người VN một cách vô lý thế?… Tại sao các anh cho là chống Trung Quốc là sao?“. Bác Phạm Văn Điệp không dámtuyên bố như bác Lê Duẫn rằng ông “có hai tổ quốc, đó là Tổ quốc Việt Nam và Tổ quốc Liên Xô”?
Nguyễn Thành Công – Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích (Dân Luận).
- Chỉ có ở VN một trò áp chế tư tưởng cao độ nhưng với cái tên mỹ miều “Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc tôn giáo”: Giáo dân yêu nước, tốt đời, đẹp đạo (QĐND).
Bằng cách nào, họ đến được đất tự do? (phần 2)  (RFA). Mời xem lại phần 1.
BCT họp hay là ‘trạm mổ bò’ như dân Hà Nội truyền nhau? (QLB). Đúng là có tin đồn râm ran phương án Bộ trưởng Trần Đại Quang sẽ vô SG làm bí thư thành ủy để “cơ cấu” tương lai lên TBT. Nghi vấn về ý đồ thâm hiểm đằng sau “miếng mồi nhử” này tỏ ra rất có lý.
- Tô Văn Trường: QUẢN LÝ VÀNG – THẤT BẠI ĐƯỢC BÁO TRƯỚC! (Ba Sàm).
Hà Nội cấp sổ đỏ cho người nước ngoài (BBC). “Đây là một nỗ lực của chính quyền nhằm tạo ra chuyển động trên thị trường bất động sản ở địa bàn thủ đô, sau thời gian khá dài thị trường này bị băng giá”.
3Giải phóng mặt bằng một cuộc cải cách kinh tế (BoxitVN). - NHỮNG DỰ ÁN TRÊN MÂY (Bùi Văn Bồng). - Video sốc : Dùng dao phay chém người vì tranh chấp đất đai (TTXVA).
Phát triển đô thị hướng biển (NLĐ) … để thoát cảnh này?  =>
Chuẩn bị xét xử phúc thẩm lần 3 vụ “kỳ án” Vườn Mít ở Bình Phước (CAND).
Hải Phòng: Côn đồ ngang nhiên đánh dân, chiếm nhà (DV).
- Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm “bỏ quên” chỉ đạo giải quyết của Văn phòng Chính phủ (DT).
Làm báo thời… cẩu thả (Nguyễn Thông).
CSGT và Cơ động tp HCM đánh người gây phẫn nộ (TTXVA).
Từ giả trang Phật giáo đến “Thoát Art” để vinh thân phì da (chùa PL).
Hải Phòng: Côn đồ ngang nhiên đánh dân, chiếm nhà (DV).
Đà Nẵng: không chỉ pháo hoa (Trương Duy Nhất).
Tính mạng cháu nhà ly khai Trần Quang Thành bị đe dọa (RFI). - Trung Quốc bắt 19 nghi can trong vụ bạo động ở Tân Cương (VOA). - Trung Quốc câu lưu 19 nghi phạm « khủng bố » tại Tân Cương (RFI).
- Úc: Muốn tước bằng bác sỹ lấy nội tạng TQ (BBC). “Người đó bị làm cho mê đi, họ không chết ngay, nhờ thế người giải phẫu có đủ thời gian để lấy đi bao nhiêu nội tạng tùy thích, và lại tiến hành tiêm thuốc độc để kết thúc. Điều này rất khác với việc làm cho ai đó chết nhanh nhất và nhân tính nhất một cách có thể”.
Mỹ: Quan hệ liên Triều phụ thuộc vào Trung Quốc (VOA). - Mỹ – Hàn Quốc kết thúc tập trận (RFI). - 7 công dân Nam Triều Tiên cuối cùng ở Kaesong sắp về nước (VOA). - Bắc Triều Tiên mất hàng triệu đôla vì đóng cửa khu Kaesong (VOA). - Nam Triều Tiên: Cánh cửa đối thoại về Kaesong vẫn mở (VOA). - Bí ẩn kinh tế Triều Tiên (NLĐ).  - Triều Tiên phớt lờ đề nghị tới Kaesong của doanh nhân Hàn (Tin tức).  - Triều Tiên ‘kêu’ bị ép phải sở hữu vũ khí hạt nhân (Tin tức).  - Triều Tiên đề xuất giải pháp bất ngờ (TP).

Hoàn thành tôn tạo mộ Chánh đội trưởng thủy quân Hoàng Sa (TN). - Lập bài vị các liệt sĩ Gạc Ma trong chùa Sinh Tồn (TN).
Mưu đồ ẩn sau tấm văn bia (TN).
Công dân nhỏ tuổi ở Trường Sa (QĐND/PT). - Nhịp sống Trường Sa hôm nay (PLTP). - Hòa bình chưa bình yên! (TT).
Tàu Nga nghiên cứu khoa học biển ở Trường Sa (TN).
Trung Quốc đưa khách du lịch tới Hoàng Sa là phi pháp (PLTP). - Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các việc làm sai trái đối với quần đảo Hoàng Sa (TN).
Tập Cận Bình và “chiếc bẫy” Biển Đông (KT). - Trung Quốc gây sự với hầu hết các nước láng giềng (KT).
ASEAN đoàn kết về biển Đông (PLTP).
Philippines tăng cường sức mạnh quốc phòng (TN).
Trung Quốc muốn thử cái gọi là “lợi ích cốt lõi” ngoài Senkaku (GDVN).
Cơ quan Mỹ đề xuất biện pháp đưa Trung Quốc vào khuôn khổ (GDVN).
Sách trắng Quốc phòng Pháp khẳng định vai trò ở châu Á (TN). - Nga quyết giữ vị thế tại châu Á – Thái Bình Dương (TN).
Cân đong lợi ích chiến lược Việt – Mỹ (TVN).
- Hạ Đình Nguyên: Ghi chép về một buổi họp mặt quanh bàn ăn trưa ngày 29.4.2013 (Boxitvn).
30 THÁNG 4, ANH HỎI EM NGHĨ GÌ ? (FB Mẹ Đốp/ Thông Luận). - 30 Tháng Tư, lo trước về tương lai (NV). - Ngày 30/4 khởi đầu một trào lưu bất đồng (BBC). “Họ đặt lợi ích của họ lên trên lợi ích chung của dân tộc, của nhân dân và đất nước, họ đang giữ chặt thể chế để không làm gì khác ngoài việc làm kinh tế cho họ, biến cả đất nước thành một cỗ máy làm ăn cho họ”. - HÌNH ẢNH NGÀY QUỐC HẬN TẠI HẢI NGOẠI (Sơn Trung). - LS. LƯU NGUYỄN ĐẠT * NGÀY QUỐC HẬN (Sơn Trung). - Vượt lên trên ngày 30 tháng 4 (Thông luận). - Tại sao phải trốn chạy hòa bình? (VOA). - Đại nghĩa chỉ vì một chữ Dân (LĐ).
- ĐẰNG SAU MỘT BỨC ẢNH LỊCH SỬ (Manh Kim). - LAN MAN NGÀY 30.4 (Trần Mỹ Giống).
- Mai Thái Lĩnh:  Quyền lập hiến và Trưng cầu dân ý (Ba Sàm).
VÀI CÂU HỎI VỀ VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (DĐCN). - Xây dựng những bộ phận cấu thành Hiến pháp – Herman Schwartz (CVHP). - Vì sao nên để tòa án giải thích luật? (PLTP). - Trường Sa cập nhật thông tin sửa Hiến pháp (PLTP).
Đề nghị không thu hồi đất đã giao không đúng thẩm quyền (TN).
NGƯỜI TÙ (FB Võ Đắc Danh/ LTDA). Oan nghiệt! Người tù, nhân vật chính trong bài này là ông Tạ Vĩnh Cư, là bác ruột của chị Tạ Phong Tần. Chỉ vì thắc mắc mục tiêu kế hoạch tổng tấn công Tết Mậu Thân của cấp trên mà ông bị bắt giam trong nhà tù Cộng sản, rồi sau đó là nhà tù VNCH. Sau năm 1975 ông lại bị đưa đi “học tập cải tạo” thêm 7 năm nữa! Cả ông Tạ Vĩnh Cư và cháu ông, chị Tạ phong Tần, đều là nạn nhân của chế độ này. Vì ông bác mà chị Tạ Phong Tần bị buộc ra khỏi ngành an ninh. Vì ông bác chưa được giải oan nên cô cháu bị oan, và chị đã đi đòi công lý, kết quả thế nào thì mọi người đã biết, chị Tạ Phong Tần bị cái án 10 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước”, còn kéo theo cái chết tự thiêu của người mẹ, bà Đặng Thị Kim Liêng.
Việt Nam lại bị đề nghị vào danh sách CPC (RFA). “Theo chúng tôi tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn còn rất xấu…
- BS. Nguyễn Quang Bình Tuy: “Chính trị hóa” làm tê liệt xã hội (Boxitvn).  - Đức Thành:  Tượng đài của chủ nghĩa xã hội.  -
- TS Nguyễn Quang A: Còn nhiều điều lo nữa (Nguyễn Thông).
Trách nhiệm của chuyên gia kinh tế (VOA). – Video tếu: Bộ Chính Trị CSVN họp bàn “Đổi tiền” (youtube). - Lối thoát cho vàng (VNE).
Có nên tiếp tục dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A? (RFA).
- Nhà sử học Dương Trung Quốc: Vụ xây cầu vượt ở Đàn Xã Tắc: Bài học chủ động phát triển bền vững (SGGP). - Chủ đầu tư “xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc” lên tiếng (GDVN).
Bình Nhưỡng sống xa hoa, LHQ cứu trợ khẩn dân Triều Tiên (PN Today).
Asahi Shimbun: Bắc Triều Tiên đã ngừng chuẩn bị phóng tên lửa (GDVN). - Trung Quốc bắt đầu “xiết vòng kim cô” khống chế Triều Tiên? (GDVN).
KINH TẾ  
Sôi nổi chuyện sáp nhập ngân hàng (TBKTSG).
Động lực cải cách kinh tế (VnEco).
Cổ đông ACB lo ngại khoản nợ “khủng” của bầu Kiên (ĐTCK).
Ngành thép lao đao (NLĐ).
Doanh nghiệp mía đường vẫn có lãi (TBKTSG).
Từ 1/5, giá gas tiếp tục giảm 17.000 đồng/kg (CafeF).
4<- Samsung sẽ tăng vốn lên 2,5 tỷ USD tại dự án Bắc Ninh? (VnEco).
Người Việt trẻ mở nhà hàng ở Hồng Kông (TP).
Kiều hối về VN đạt 10 tỷ đôla năm 2012 (BBC).
Cạnh tranh khốc liệt thị trường gạo (BBC). - Philippines mua gạo của Việt Nam (VOA).
Pháp trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư Trung Quốc (RFI). “Theo thứ tự, Đức, Anh Quốc và Pháp là ba địa điểm đặc biệt hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư Trung Quốc, thu hút đến 50 % các khoản đầu tư của ông khổng lồ châu Á này tại Lục địa Già”.
Nhu cầu dùng máy tính ở TQ vượt Mỹ (BBC). - Trung Quốc qua mặt Mỹ về thị trường máy tính để bàn (RFI).
Niềm tin kinh tế eurozone sụt giảm tiếp (BBC).
Những lý do thực sự gây lo ngại về kinh tế Trung Quốc (Vinacorp).

“Cái khó nhất của công ty xử lý nợ xấu là… con người” (GDVN).
Thừa vốn, ngân hàng tung gói cho vay ưu đãi (TT). - Dính bẫy vay tiêu dùng trả lãi tới 28% năm (PLTP).
Cổ đông ACB lo ngại khoản nợ của bầu Kiên (DV).
Bất động sản, vàng, chứng khoán… đầu tư vào đâu ? (TN).
DN vẫy vùng thoát khỏi vũng lầy đa ngành (VNN/PT).
Bát nháo thị trường gas (TN). - Bài học nửa que diêm (PT).
85% hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là nguyên liệu cho sản xuất (VOV).
Giao thương với Trung Quốc nhìn từ hậu “cơn bão Nhãn“ (PLVN).
Tiêu hủy gần 2 tấn cá tầm Trung Quốc nhập lậu (TN).
Khu vực đồng euro lại đối mặt với thất nghiệp cao vượt mức (VOA).
Cựu chủ tịch FIFA từ chức vì tội hối lộ (BBC).
VĂN HÓA-THỂ THAO
Khát vọng ngày thống nhất trong ca khúc Trịnh Công Sơn (SK&ĐS).  - Một người Mỹ lang thang kể chuyện chiến tranh (TP).
“TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH” TỪ BÓNG RÂM CHIẾN KHU ĐẾN QUẢNG TRƯỜNG PHẢN TỈNH CỦA LƯƠNG TRI (Bà Đầm Xòe).
5- ĐỒNG THỊ CHÚC: DỊU DÀNG (Nguyễn Trọng Tạo).
Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (LĐ). =>
“Không nhất thiết phải có quốc phục, lễ phục” (KT). “…không thể kết hợp “complet – áo dài” để làm bộ lễ phục Nhà nước. Bởi đó là sự phối hợp khập khiễng, không mang giá trị văn hóa truyền thống theo tiêu chí của lễ phục Nhà nước, đồng thời nó cũng thể hiện sự nghèo nàn về nghệ thuật, càng không thể làm biểu tượng khích lệ lòng tự hào dân tộc”.
- Tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm được công nhận Kỷ lục châu Á (VOV).
NSƯT Phạm Bằng: Đến giờ vẫn nuối tiếc nghề phi công (VTC).
Sửa phim: ‘Đẽo chân cho vừa giày’ (TQ).
Nhạc sư U100 (TP).
Ngắm tranh khói bếp giá ngàn đô của họa sĩ nông dân (PLVN).
“Nhánh lan rừng” mãi nở (NLĐ).
Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Trương Nhuận: Biết mình, biết người (VNCA).
Có thật “tiền nào của ấy” hay thời lạm phát của ca nhạc? (TVH.
Chạm vào Ai Cập (TP).
Mourinho : Real Madrid bị loại thì đó là thất bại của riêng tôi (RFI).

Nho giáo và những ngộ nhận về Khổng Tử (ĐCV).
Nghề chơi cũng lắm công phu – Kỳ 6: Bộ sưu tập ché cổ và những viên đá quý hơn vàng (TN).
Quỳnh Trang – Dịch thuật là khoản đầu tư cho tương lai (Phạm Nguyên Trường).
TIẾNG SÁO HÀNH QUÂN – thơ Đỗ Thị Hoa Lý (Nguyễn Duy Xuân). - Mong (Trần Mỹ Giống).
Kỷ vật trong lòng đất – Kỳ 4: Ước mơ cao đẹp (TN).
Thế Anh nhớ về Mối tình đầu (TP). - Ba ‘bông hồng’ của dòng phim cách mạng Việt Nam (Tiin/TP).
Mô hình nhà trường – nhà hát đào tạo biên kịch giỏi (SGGP).
Phim lịch sử – vì sao vẫn chỉ là “thời vụ”? (VOV).
Cựu chủ tịch FIFA từ chức vì tội hối lộ (BBC).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
6<- TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng ‘Bộ Giáo dục đang chạy theo một quán tính rất nguy hiểm’ (GDVN).
Bộ trưởng GD&ĐT đối mặt nhiều ý kiến về ghế nóng Đại học KTQD (NĐT).
Sinh viên “cuồng quay” với lịch thi sau nghỉ lễ (Kênh 14).
Trường phải báo cáo cụ thể về lưu học sinh nước ngoài (PNTP).
Cháy nhà ra mặt chuột – Nhiều cái gian trong mở và duy trì ngành đào tạo tại Trường Đại học Quy Nhơn (Chu Mộng Long).
- Video: Robocon 2013: Vòng loại miền Bắc – Phần 6 (VTV).

- Bùi Hoàng Tám: Học phổ thông thời gian bao lâu là hợp lý? (DT).
Vượt qua thách thức (GD&TĐ). - Đừng để đổi mới chỉ là hình thức (TT).
Bài học về thứ tự ưu tiên (DT).
Thầy dạy hay ‘thợ dạy’ (TVN).
Khắc phục tình trạng dư thừa giáo viên (ND).
‘Nhàn’ như sinh viên đại học (VNN).
Sinh viên thất nghiệp hàng loạt, nhìn lại chất lượng giáo dục ĐH (PT).
Khổ vì “lớp lựa” (TT).
Vẫn phải bốc thăm vào trường mầm non (TN).
Xót cảnh trẻ mầm non học trong trường rách nát, ngập bùn (DT). - Đừng nghĩ khó-khổ-buồn là ‘đặc sản’ của GD vùng cao (VNN). - Cô giáo trẻ tâm huyết với vùng cao (GD&TĐ).
Để không còn những “câu chuyện chị Nhân” (PLTP).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Từ 1-5, phải in cảnh báo trên bao thuốc lá (PL&XH).
Ba ngày nghỉ lễ, bắt gần 3 vạn gà lậu Trung Quốc (DV).
7Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 5 người chết, 9 người bị thương nặng (ANTĐ).  - Tai nạn kinh hoàng ở TT-Huế qua lời kể của người sống sót (LĐ).  - Vận tải hành khách, hàng hóa: Hệ lụy từ tăng trưởng nhanh (DĐDN).
O ép lao động ở Malaysia (NLĐ). Lao động Việt Nam ở Malaysia từ sau ngày 1-1 phải trả thêm tiền nhà với mức tối đa 50 RM/tháng =>
‘Người lao động VN chịu nhiều sức ép’ (BBC). “Có xu hướng ở Việt Nam hiện nay, dường như khá phổ biến là không phải với một công việc là có được thu nhập đảm bảo, mà nhiều người phải làm đồng thời các công việc khác nhau”.
- Video: Khám phá thế giới: Những người thợ đốn gỗ – Phần 2: Sự cố bất ngờ (VTV).
Chòng chành thuyền múc “nước thiêng” ngã 3 sông Bạch Hạc (1) (ANTĐ).
Bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh ở chùa Bồ Đề (TTXVN).
Những người vợ nông nổi (NLĐ).

TTH & NHỮNG NGƯỜI BẠN MANG NIỀM VUI ĐẾN VỚI CÁC EM THƠ XÃ TÂN VIỆT & THẠCH LÂM, HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH CAO BẰNG (thanhvdgt1).
Người Việt đang tự… hại mình: Rau quả như… lá ngón (PT).
Ngày của người lao động (TN). - Nông dân với nghề nguy hiểm – Mưu sinh bên cạnh tử thần (DV). - Lao động nam ế hàng (PLTP). - Đào tạo nghề nông thôn ở ĐBSCL – Mục tiêu xa rời thực tế (SGGP).
Truy tố “má mì” Hoa hậu Mỹ Xuân (TN).
Công an điều tra vụ “sơn nữ” bị xiềng chân chạy vào nhà dân cầu cứu (GDVN).
Sự thật về “thần xà” hiển linh Khiến cả nghìn người khấn vái ở xứ Thanh (DV).
Dùng lưu lượng đăng tin trên Twitter để đo mức độ hạnh phúc (VOA).
Hết hy vọng tìm thêm người còn sống trong vụ sập nhà (VOV). - Ai chịu trách nhiệm vụ sập nhà ở Bangladesh? (PT).
QUỐC TẾ  
Bom nổ làm rung chuyển thủ đô Syria (VOA). - TT Obama: Cần tất cả dữ kiện về vũ khí hóa học ở Syria (VOA). - Đánh bom kinh hoàng gần Bộ Nội vụ Syria, 13 người chết (NLĐ).  - Đánh bom ở Damascus làm 80 người thương vong (TTXVN).  - Nga cấm máy bay chở khách qua không phận Syria (TTXVN).
Dân quân bao vây Bộ Tư pháp Libya (VOA).
Trung Quốc giấu viện trợ châu Phi (NLĐ).
Liên đoàn Ả Rập ủng hộ việc trao đổi đất đai Israel-Palestine (VOA).
Quân đội Pháp cũng phải thắt lưng buộc bụng (RFI). - Pháp – Đức bất hòa do chính sách khắc khổ (RFI).
Năng lượng: Trọng tâm chuyến đi nước ngoài của Thủ tướng Nhật (VOA).
Tân thủ tướng Letta được Quốc hội Ý tín nhiệm (RFI).
Ukraina giam giữ bất hợp pháp cựu thủ tướng Timochenko (RFI).
8<- Mỹ tung “thuyết khách F-35” trấn an đồng minh (ANTĐ).
Nghi phạm Boston có thể thoát án tử (NLĐ).  - Phát hiện ADN nữ trên mảnh bom phát nổ ở Boston (TTXVN).  - Hàng loạt đài truyền hình Mỹ hoãn chiếu phim vì vụ đánh bom ở Boston (DT). - Vụ nổ Boston: Nhân vật bí mật ‘Misha’ hợp tác với các nhà điều tra (VOA).
Cái bắt tay gây ồn ào (NLĐ).
Lại xảy ra bạo động chống Hồi giáo ở Miến Điện (RFI). - Myanmar nỗ lực ổn định tình hình khu vực bạo loạn (TTXVN).
Sri Lanka bị tố cáo gia tăng đàn áp giới bất đồng chính kiến (VOA).
Công ty nước ngoài hứa bồi thường nạn nhân sập nhà ở Bangladesh (VOA).
Hậu Chavez, chính sách ‘ngoại giao dầu mỏ’ có sống sót? (NĐT).
Nữ hoàng Hà Lan nhường ngôi cho con trai (BBC). - Hà Lan có tân vương Willem-Alexander (BBC). - Hà Lan có tân Quốc vương (VOA). - Hà Lan ngập tràn lễ hội đón tân Vương (RFI).

Tổng thống Syria ân xá 7.000 tù nhân dù còn bạo lực (TTXVN). - Tung tin Syria sử dụng vũ khí hóa học là một ý đồ chính trị? (VOV). - Obama: Vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Syria (GDVN). - Tổng thống Obama: “Không vội can thiệp vào Syria” (TTXVN).
Trụ sở Bộ Tư pháp Libya bị các tay súng bao vây (TP).
Cuộc tranh giành quyền lực ở Ai Cập chưa có hồi kết (VOV).
ILO kêu gọi ngăn chặn tình trạng cưỡng bức lao động trẻ em (VOV).
Ấn Độ lập biên đội tàu sân bay khủng vượt cả Trung Quốc (DT).
Bộ tư lệnh Mỹ tại châu Phi thuê vệ tinh Trung Quốc là quá nguy hiểm! (GDVN).
Obama bảo vệ FBI, ca ngợi Nga sau vụ đánh bom Boston (VOV). - TT Obama nói Nga ‘rất hợp tác’ trong cuộc điều tra vụ đánh bom Boston (VOA). - TT Obama: Cắt giảm chi tiêu gây phương hại kinh tế Mỹ (VOA).
Nga hối thúc Mỹ sớm chấm dứt việc phong tỏa Cuba (TTXVN).
- Italia: Thí nghiệm và thử nghiệm (TN).
*RFA: Sáng 30-04-2013; + Tối 30-04-2013
*RFI: 30-04-2013
VTV: + Chào buổi sáng – 30/04/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 30/04/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 30/04/2013; + 360 độ Thể thao – 30/04/2013; + Thể thao 24/7 – 30/04/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 30/04/2013; +Cuộc sống thường ngày – 30/04/2013; + Thời tiết du lịch – 30/04/2013; + Thời sự 12h – 30/04/2013; + Thời sự 19h – 30/04/2013.

Chính trị – Xã hội

Đà Nẵng phản đối TQ đưa du khách đến Hoàng Sa -(RFA)   —-Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền-(RFA)   –Phản đối Trung Quốc liên tục xâm phạm Hoàng Sa của Việt Nam (Songmoi)

TQ đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam  (TTXVN) -Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định, những hành động của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.
Những điểm khác biệt ở Hội thảo biển Đông tại Quảng Ngãi-(RFA)  —Trung Quốc tìm cách phân hóa nội bộ ASEAN trong vụ kiện của Philippines (SM)

Tập Cận Bình và “chiếc bẫy” Biển Đông (KT)
Hải giám Trung Quốc đi lại trên Biển Đông khi ASEAN họp (PNTD)  —Trong lúc ASEAN họp, tàu Trung Quốc vẫn xâm phạm chủ quyền quốc gia khác ở Biển Đông (Songmoi)

Láng giềng lo ngại về hành động gây hấn của Trung Quốc (VOA)   —Châu Á ngày càng lo ngại trước những hành động gây hấn của Trung Quốc (RFI)
Lời giải bài toán chủ quyền của VN (BBC/nghe) – Tiến sỹ Jonathan London từ trường City University of Hong Kong, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, cũng mang đến hội thảo một tham luận mà ông cùng soạn thảo với Tiến sỹ Vũ Quang Việt [ông Việt không có mặt trong hội thảo], trong đó hai ông đề cập tới nhu cầu cải cách chính trị để hỗ trợ vấn đề chủ quyền.
 Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc CRI và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh Việt Nam ký thoả thuận ủy quyền phát sóng chương trình truyền hình “Xin chào Trung Quốc” trên sóng phát thanh-truyền hình Quảng Ninh (CRI)

Việt Nam bị đề nghị vào danh sách CPC-(RFA)
Hòa hợp hòa giải dân tộc?-(RFA)  -Chưa bao giờ mà nhân ngày 30 tháng Tư cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như báo chí trong nước lại nhắc nhở về sự hòa hợp hòa giải dân tộc nhiều như năm nay. Chỉ dấu này cho thấy đã đến lúc cùng nghĩ lại những điều mà cả hai bên còn vướng mắc để đi đến xóa bỏ nỗi đau đã kéo dài gần 40 năm qua.
Những người tù vì đấu tranh cho quyền lợi công nhân -(RFA)  —‘Người lao động VN chịu nhiều sức ép’ (BBC)
Bà Nguyễn Thị Kim Liên khiếu nại hành vi trái pháp luật của Tổng cục An ninh 2 (CTM)

Cộng đồng Mạng và 3 sự kiện: 3 Sinh Viên Luật, Văn Giang sau 1 năm và ngày 30 tháng 4(CTM)

38 năm sau ngày 30 tháng 4 -(VOA)====>>>
Bằng cách nào, họ đến được đất tự do? (phần 2) -(RFA)   —-Bằng cách nào, họ đến được đất tự do? (phần 1)-(RFA)
Nỗi buồn tháng Tư -(RFA)  -“Đó là một ngày rất là buồn vì bao nhiêu sinh mạng con người đã ngã xuống trên mảnh đất này mà chưa đem lại một nền hòa bình thực sự do vẫn còn cuộc chiến trong ý thức, trong cách hành xử của cả bên thắng lẫn bên thua. Niềm vui chiến thắng của một bộ phận người Việt không thể che lấp nỗi buồn của nhiều người.”
30/4 khởi đầu một trào lưu bất đồng (BBC) -Trao đổi với BBC hôm thứ Ba từ Sài Gòn, nhà nghiên cứu độc lập Lữ Phương nói ngay từ những ngày đầu tiên sau giải phóng, đã xuất hiện những rạn nứt trong cách thức nhìn nhận cuộc chiến và cách ứng xử với phần lãnh thổ mà quân đội miền Bắc vừa chiếm được từ tay chính quyền Sài Gòn.
Còn một vĩ tuyến 17 trong tâm thức?  -Phạm Tường Vân  -Gửi tới BBC từ Sài Gòn
Sài Gòn tĩnh lặng ngày 30/4 (Songmoi) -Không có quá nhiều hoạt động kỷ niệm, không quá nhiều cờ hoa, khẩu hiệu, dường như ngày 30/4 tại TP. HCM năm nay gói gọn trong một số tuyến đường xung quanh Dinh Độc lập. Nhân khi người Sài Gòn đổ về các khu du lịch và…
Có nên tiếp tục dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A?-(RFA)   —-Việt Nam xác nhận một người bị nhiễm cúm heo -(RFA)   —Hà Nội cấp sổ đỏ cho người nước ngoài (BBC)

14 lý do để bạn không tới Hà Nội (GDVN)  —- Đội Mỹ vô địch cuộc thi trình diễn pháo hoa Đà Nẵng (NLĐ)

Ngày cuối Tháng Tư ở Houston với những người bạn(Lê diễn Đức -RFA)

  <<<===Những người Việt Nam tị nạn đi qua một chiếc tàu Hải quân Mỹ; Operation Frequent Wind là cuộc rút quân cuối cùng ở Sài Gòn ngày 29/4/1975. (Ảnh tư liệu của chính phủ liên bang Mỹ)
Đất nước cựa mình làm nên lịch sử- (Bùi Tín -VOA) - ….Ngược với đà đi xuống không sao gắng gượng nổi của đảng CS, cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền của nhân dân ta đang phát triển bất chấp sự đàn áp khốc liệt của Bộ Chính trị với công cụ là bộ máy cảnh sát được hưởng nhiều bổng lộc kết hợp với các nhóm xã hội đen….
Tháng Tư -(Nguyễn hưng Quốc -VOA)Khi nhớ đến ngày 30/4 và câu thơ ‘Tháng Tư đầu mùa hạ’ của Nguyễn Khuyến cùng lúc, tôi lại đâm ra nghĩ ngợi
Trách nhiệm của chuyên gia kinh tế -(Trần vinh Dự -VOA)  -Một trong những diễn biến thú vị của Diễn đàn Kinh tế Mùa Xuân vừa diễn ra là việc tranh luận xung quanh cái gọi là vai trò của các chuyên gia đối với các quyết sách của chính phủ cũng như trách nhiệm của họ với đất nước.
Nho giáo và những ngộ nhận về Khổng Tử »  – (ĐCV) - Ở vào thế kỷ 21 này rất ít người còn muốn nói đến đạo lý Khổng-Mạnh vì cho là: – Đạo lý Khổng-Mạnh đã lỗi thời, đã thuộc về quá khứ, không còn…
Cải chánh quy tà »  -  -(ĐCV) - Từ bao thập kỷ qua, người dân Việt đã chịu qúa nhiều khổ đau, dưới hiểm họa Cộng Sản, gần đây những diễn tiến trong nước, cho chúng…
30 Tháng Tư, lo trước về tương lai  (Ngô nhân Dụng -Nguoiviet) -Chúng ta không thể tránh được, cứ đến ngày 30 Tháng Tư mỗi năm lại chợt nhớ về quá khứ. Niềm tưởng nhớ thường có trong một ngày giỗ. Mà đúng hôm nay là một ngày giỗ.
Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và những băn khoăn về đất nước (Nguoiviet)

Tượng đài tưởng niệm thuyền nhân đã chết trên quần đảo Anambas, Nam Dương, được bắt đầu xây ở đảo Kuku cuối năm 2011,  khánh thành vào tháng Tư năm 2013. (Hình: Hà Giang/Người Việt)===>>>

Hà Hiển – Nhân bàn về hòa giải dân tộc – Xin đừng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược! -(Danluan)

30-4: Trích Hồi ký của cụ Phạm Duy (quyển ba) -(Danluan)

Giới trẻ thả bóng bay mang thông điệp “Hòa Giải để Hy Vọng” trong ngày 30/4 -(Danluan)

Govapha – Những nén hương lòng -(Danluan)

Nguyễn Thành Công – Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích -(Danluan)

Trần Vương – Ông Trương Tấn Sang bị cô lập toàn diện -(Danluan)

Hà Đình Sơn – Giải phóng mặt bằng một cuộc cải cách kinh tế -(Danluan)

Vượt lên trên ngày 30 tháng 4 (Nguyễn Gia Kiểng) – (Thongluan) -“ …Chế độ cộng sản sẽ sụp đổ không phải vì nó thiếu đảng viên, quân đội, công an mà vì nó thiếu người. Nó sẽ sụp đổ không phải vì nó thiếu vũ khí đạn dược mà vì nó thiếu những tấm lòng. Nó đã mất vai trò lịch sử. Nó đã mất hết chính nghĩa…”
30 tháng 4, anh hỏi em nghĩ gì? (Đốp Catherine) – (Thongluan) – 30 tháng 4, em nghĩ gì khi trên đường về, giữa cái nắng chói chang của Sài Gòn, một đứa bé gái ngồi tựa gốc cột đèn, tay cầm xấp vé số, trên đầu nó là cái băng rôn đỏ : “Nhiệt liệt chào mừng ngày giải phóng miền Nam ! Tinh thần ngày quốc tế lao động 1-5 bất diệt !”
“Hòa Giải để Hi Vọng” (Nhóm sinh viên trẻ) – (Thongluan) – Hòa Giải để Hy Vọng là liều thuốc cần thiết cho một dân tộc đang rệu rã vì cuộc phân tranh. Đó chính là lí do ra đời của Album này. Chúng tôi muốn gửi đến thế hệ của mình, thế hệ chịu trách nhiệm về nước Việt Nam tương lai, những giai điệu khác, và một cái nhìn khác về cuộc chiến. >>>Hòa giải để hy vọng (Florence Knightingale)
Giới trẻ Việt Nam nghĩ gì về quá khứ ? (Nhân Khánh) – (Thongluan) -…Suy tư và ước vọng của các nhân vật xung quanh album ‘Hòa giải để Hy vọng’ mà chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc hôm nay, không hẳn là đại diện duy nhất cho những người trưởng thành trong nước sau 1975. Nhưng trong một bối cảnh nhiều đặc thù như Việt Nam, những thiện chí nhân bản và giàu lòng ái quốc cần đáng được ghi nhận và tôn trọng.
Hoà giải, đồng thuận để đại đoàn kết (Tống văn Công -Laodong)

Tàu Nga nghiên cứu khoa học biển ở Trường Sa  (TN)Ngày 2.5 tàu nghiên cứu biển “Viện sĩ Oparin” sẽ đưa các nhà khoa học của LB Nga và VN thực hiện chuyến khảo sát, nghiên cứu ở vùng biển nước ta.
Nga quyết giữ vị thế tại châu Á – Thái Bình Dương  (TN) -Sự trỗi dậy của Trung Quốc và chính sách trở lại khu vực của Mỹ khiến Nga “sốt ruột” và đang ra sức khẳng định hiện diện tại đây.
Cân đong lợi ích chiến lược Việt – Mỹ (TVN)  >>>Việt – Mỹ có đi đến đối tác chiến lược?
Lương hưu bình quân gần 10 triệu đồng  (TN) -Bộ LĐ-TB-XH đang hoàn thiện dự thảo đề án Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung để trình Chính phủ, trong đó nếu triển khai thì lương bình quân của người hưu trí có thể lên đến gần 10 triệu đồng/tháng, so với hơn 3 triệu đồng hiện nay.
Mưu đồ ẩn sau tấm văn bia (TN) -Theo nhà nghiên cứu Phạm Lê Huy, tấm văn bia tháp xá lợi ở Bắc Ninh cùng tài liệu liên quan cho thấy đằng sau văn hóa chính là việc nhà Tùy từ phương Bắc âm thầm chuẩn bị xâm lược Việt Nam.
Ngày của người lao động  (TN) -Theo tôi biết, trên thế giới hiện không nhiều quốc gia có một ngày nghỉ lễ dành cho người lao động, gọi là ngày Quốc tế Lao động 1.5 như ở Việt Nam. Thậm chí, ngay tại nước Mỹ – nơi khởi thủy cho chính sự kiện người lao động đòi quyền lợi cho mình năm xưa – cũng không có ngày nghỉ ấy.
O ép lao động ở Malaysia  (NLĐ) -Do những bất lợi từ chính sách tiền lương mới của Malaysia, dự kiến số lượng lao động Việt Nam sang Malaysia sẽ giảm mạnh trong năm nay
Chấn chỉnh tình trạng tùy tiện thu hồi đất đai (TT)
Đừng để vô cảm thành bệnh  -TT – Những ngày gần đây báo chí phản ánh một câu chuyện đau lòng: chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân (ấp 5, xã An Nguyên, TP Cà Mau) đã tìm đến cái chết… >>> Không có 15 triệu đồng, đành ở nhà dột nát

Kinh tế

Việt Nam thắng thầu bán gạo cho Philippines -(RFA)
Việt Nam đứng hạng nhì Đông Nam Á về kiều hối -(RFA)  —Kiều hối về VN đạt 10 tỷ đôla năm 2012 (BBC)
Chính sách quản lý thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước bị chỉ trích -(RFI)   —-Thắt lưng buộc bụng tác động xấu tới sức khỏe người dân (SM)
Giả hợp tác, chiếm đoạt của nhà đầu tư Nhật gần 868.000 USD (TT)   —“Nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào yếu tố vốn” (CafeF)
Chi hơn 28 nghìn tỷ đồng trả nợ và viện trợ (VnEc) – Từ đầu năm đến 15/4/2013, ngân sách Nhà nước đã chi 28,2 nghìn tỷ đồng để trả nợ và viện trợ…

Thế giới

Bắc Hàn từ chối đàm phán với doanh nhân Nam Hàn về khu CN Kaesong-(RFA)   —-Bắc Triều Tiên mất hàng triệu đôla vì đóng cửa khu Kaesong -(VOA)   —-Nam Triều Tiên: Cánh cửa đối thoại về Kaesong vẫn mở -(VOA)
Liên Hiệp Quốc sắp hết tiền viện trợ Triều Tiên (CafeF)    –Triều Tiên bất ngờ kêu gọi Mỹ hành động để chấm dứt bế tắc hạt nhân (GDVN)
Hàn Quốc cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào về Kaesong của Triều tiên (TT) -Ngày 30-4, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl Jae tuyên bố Hàn Quốc sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện không công bằng nào của CHDCND Triều Tiên về việc bình thường hóa khu công nghiệp Kaesong.
Bí ẩn kinh tế Triều Tiên  (NLĐ) -Hiện Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của Triều Tiên, tiêu thụ khoảng 67,2% hàng xuất khẩu của nước này; kế đến là Hàn Quốc
Bình Nhưỡng sống xa hoa, LHQ cứu trợ khẩn dân Triều tiên (PNTD)   —Kim Jong-un có bao nhiêu tỷ đô ngoài nước? (KT)

Chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học để tấn công người dân?-(RFA)  —  Bom nổ làm rung chuyển thủ đô Syria -(VOA)   —Syria thiệt hại nặng nề sau hai năm nội chiến-(RFA)
Trung Quốc bắt 19 nghi can trong vụ bạo động ở Tân Cương -(VOA)   —  Trung Quốc câu lưu 19 nghi phạm « khủng bố » tại Tân Cương -(RFI)
Tính mạng cháu nhà ly khai Trần Quang Thành bị đe dọa -(RFI)   — Trung lưu Trung Quốc khoái mác Mỹ(TT)
Muốn tước bằng bác sỹ lấy nội tạng TQ   (BBC) -Có lời kêu gọi tước bằng danh dự Đại học Sydney của cựu thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, bác sỹ Hoàng Khiết Phu vì ‘lấy nội tạng tử tù’
Đội tàu hải giám Trung Quốc hoàn thành nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền định kỳ trên Nam Hải (CRI)
Chủ tịch Quốc hội Cam-pu-chia đánh giá cao quan hệ Trung Quốc – Cam-pu-chia (CRI)
Vụ nổ Boston: Nhân vật bí mật ‘Misha’ hợp tác với các nhà điều tra -(VOA)   —-TT Obama: Cần tất cả dữ kiện về vũ khí hóa học ở Syria -(VOA)
Người dân Mỹ lo sợ chính phủ “vi hiến” hơn là khủng bố (SM)  -Khác biệt với tiếng vỗ tay hân hoan sau khi FBI tuyên bố bắt được nghi phạm vụ đám bom ở Boston, nhiều cuộc thăm dò mới đây cho thấy sự thật khác lạ đang diễn ra ở Hoa K ỳ. Theo đó, công dân Mỹ e ngại chính phủ “vi hiến” hơn là mối đe dọa từ các cuộc tấn công khủng bố. >>>Liên Hiệp Quốc kêu gọi cứu trợ khẩn cấp dân Triều Tiên>>>Triều Tiên khẳng định bị ép phải sở hữu vũ khí hạt nhân >>>Triều Tiên giữ lại 7 công nhân Hàn Quốc ở Kaesong
Công tố viên Hàn Quốc lục soát cơ quan tình báo quốc gia (TT)
Mỹ – Hàn Quốc kết thúc tập trận -(RFI)   —-Hagel : Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật bao trùm quần đảo Senkaku -(RFI)
Nhật sẽ phái 1000 lính, 3 chiến hạm qua Mỹ huấn luyện đổ bộ chiếm đảo (GDVN)
Pháp – Đức bất hòa do chính sách khắc khổ -(RFI)   —-Pháp trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư Trung Quốc -(RFI)
Sri Lanka bị tố cáo gia tăng đàn áp giới bất đồng chính kiến -(VOA)

Lại xảy ra bạo động chống Hồi giáo ở Miến Điện (RFI)   —Bạo động tôn giáo: Miến Điện phải tăng cường hỗ trợ người Hồi giáo -(RFI)
Ukraina giam giữ bất hợp pháp cựu thủ tướng Timochenko -(RFI)   —-Tân thủ tướng Letta được Quốc hội Ý tín nhiệm -(RFI)
Cựu TT Đài Loan hủy chuyến thăm Nhật vì lý do sức khỏe-(RFA)
Hà Lan có tân vương Willem-Alexander (BBC)  —Nữ hoàng Hà Lan nhường ngôi cho con (BBC/xem)    —Hà Lan có tân Quốc vương -(VOA)  —-Hà Lan ngập tràn lễ hội đón tân Vương (RFI)  —Bangladesh từ chối nhận cứu trợ nước ngoài cho tai nạn sập xưởng may-(RFA)
Năng lượng: Trọng tâm chuyến đi nước ngoài của Thủ tướng Nhật -(VOA)    —Nga Nhật cam kết tìm giải pháp cho tranh chấp về quần đảo Kuril -(RFI)
Khí đốt và Trung Quốc: Phần chìm và nổi của tảng băng quan hệ Nga – Nhật (SM)
Trung Quốc qua mặt Mỹ về thị trường máy tính để bàn -(RFI)

Văn hóa – XH-Giáo dục – Khoa học

Nhà văn Nguyên Ngọc bàng hoàng vì Bộ giáo dục đổi số 5 thành số 2  (GDVN) – “Thật không ngờ sau đó Bộ GD&ĐT gửi cho một số báo đưa tin ra công luận thì 5 tiêu chí tuyển sinh của chúng tôi lại chỉ còn 2″.
Thầy dạy hay ‘thợ dạy’ (TVN)

Đường dây bán dâm ngàn đô: Truy tố hoa hậu Mỹ Xuân cùng 5 người khác (XH)

Xe container húc xe khách: đã chết 5 người (TT)  —Nhậu say nhảy bơi rạch, bị hút vào cống ngầm mất tích (TT)
Bắt quả tang gần 1,9 tấn cá tầm Trung Quốc nhập lậu (TT)  — Vi phạm giao thông còn dọa bắn, vật ngã cảnh sát (NLĐ)  — Một thanh niên bị chém rớt tay (NLĐ)
Bảo kê, bất lực với tội phạm? (NLĐ) -Dù hoạt động công khai, diễn ra trong một thời gian dài nhưng chỉ đến khi Bộ Công an trực tiếp ra tay, các sới bạc, các băng nhóm côn đồ mới bị triệt phá
Tạm giữ MC truyền hình giả công an (NLĐ) -Một MC của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại tỉnh Phú Yên bị bắt khi đang cùng học sinh lớp 12 giả danh công an chặn xe người đi đường
Truy tìm 2 thanh niên tráo nhẫn kim cương thật thành giả  (NLĐO) >>>Đề nghị truy tố kẻ cướp laptop,giết người trên đường Cộng Hòa>>>Bắt giam thiếu nữ 20 tuổi rạch mặt tình địch nữ sinh 17 tuổi>>>>Bắt được ninja chui mái nhà, cướp – hiếp ở Vũng Tàu>>>Tông thùng rác, 2 người chết, 1 người bị thương
Truy tìm ô tô tông 2 anh em chết thảm (TN)  —Cụ bà 71 tuổi khóc nức nở vì bị giật 300 tờ vé số (Zing)  —-Nhóm côn đồ đất Cảng đánh sản phụ nhập viện (VTC)
Trưởng trạm y tế đuổi chém người nhà bệnh nhân (TT)   —Cháy lớn thiêu rụi hơn 50 căn nhà (TN)  —Kiểm điểm nữ phó chủ tịch huyện say rượu nhiều lần(TT)