Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Tin thứ Năm, 08-09-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Tìm giải pháp cơ bản lâu dài cho vấn đề Biển Đông (TTXVN). “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay”, tỉ như chiếm gần hết Biển Đông, bắt bớ xua đuổi ngư dân Việt Nam không cho mần ăn chi cho cực, để “bạn vàng” kiếm ăn dùm. Đưa lao động phổ thông qua lo dùm những công việc nặng nhọc, để người Việt mần công việc trí óc thôi; rồi tiện thể nhân giống Đại Hán, đẻ ra lũ Chệt con, cha con ở lại giúp xây dựng đất nước … Mần hàng giả hàng nhái, hàng độc hại đưa qua cho dân Việt học lóm cách mai rầy phe XHCN ta cùng nhau đầu độc tụi tư bổn giãy chết cho nó chết hết trơn, ta khỏe ra nắm tay nhau cùng đi lên thế giới đại đồng … Hề hề! Không thể kể hết công lao “bạn 14 chữ vàng”. Nhưng chỉ có một lý do duy nhất giải thích vì sao lần gặp gỡ nầy lại đặc biệt trọng vọng, kể lể ân huệ to lớn đến vậy (tối qua BS nói ra rồi).
- TQ coi trọng phát triển hợp tác toàn diện với VN (TTXVN). – Trung Quốc, Việt Nam họp Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương  (VOA). – Việt – Trung thừa nhận khác biệt – (BBC). Đới Bỉnh Quốc: “Hai Đảng và Chính phủ có chung lý tưởng, có lợi ích chung, vận mệnh gắn liền với nhau, không có lý do gì không cố gắng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp“. – Việt Nam – Trung Quốc: Giải quyết bất đồng trên tinh thần thiện chí, xây dựng (PLTP).
- Thủ đoạn ‘vừa đấm, vừa xoa’ của Trung Quốc – (RFA). Ông Dương Danh Dy: “Quả thật tôi không muốn bình luận về chuyến đi của ông Vịnh; nhưng tôi biết rõ một điều là sau khi ông Vịnh rời Trung Quốc về nước, báo chí – phương tiện truyền thông Việt Nam được lệnh không đăng những bài đụng đến Trung Quốc nữa. Điều này tôi biết khá rõ.
- Không để vấn đề biển Đông ảnh hưởng đến các lĩnh vực hợp tác’ (VNE). “…hai bên đã xây dựng được đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển. Về các vấn đề trên biển Đông và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, qua trao đổi lần này, hai bên đã hiểu rõ lập trường của nhau…Ông cũng mong muốn hai bên quan tâm hơn nữa tới giải quyết vấn đề về tàu cá, ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên biển Đông; xử lý thỏa đáng trên tinh thần nhân đạo, láng giềng hữu nghị”.
Vậy là trước giờ, do hiểu lầm nên “bạn” chiếm quần đảo HS – TS của ta, giờ “hiểu rõ lập trường của nhau”, thì “bạn” vẫn tiếp tục “giữ hộ”? Còn vụ đánh bắt cá trên biển Đông, ngư dân VN “được phép” đánh cá trên vùng biển của mình rồi hả? Nhưng sao lại thế này: Đảm bảo an toàn cho ngư dân đánh bắt trên biển (VOV). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Quân khu 4 phải đảm bảo an toàn cho ngư dân đánh bắt hải sản, ngăn chặn tàu nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp, phối hợp với các lực lượng giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”. Có lẽ vì Chủ tịch nước lo ngại tình hình biển Đông, nên Thanh niên cả nước nô nức lên đường nhập ngũ (ĐĐK)?
- TQ ảnh hưởng tới đâu?  – (BBC). “Đại sứ quán Hoa Kỳ nói Tổng cục II có thể là nghi phạm vì cơ quan này từng dính tới vụ scandal ‘dạng Watergate’ khi họ nghe lén các đối thủ trong Bộ Chính trị của cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong thập niên 90 và bố vợ của ông Nguyễn Chí Vịnh, Tướng Đặng Vũ Chính, người cũng từng nắm Tổng cục II, bị cho là vu khống Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
- Bài viết của tác giả Lê Ngọc Thống, sĩ quan QĐND VN: Đã đến lúc Việt Nam phải lựa chọn — (viet-studies).
- Thư ngỏ gửi bạn bè, người quen có chức, có quyền (Hồ Bất Khuất). “ Muốn gì thì gì, nếu để mất đất, mất biển, mất đảo thì sau này người ta đào mả các vị lên đấy!’ Tôi xin lỗi vì nói như thế nó gay gắt quá! Nhưng tôi vẫn bảo lưu ý kiến là phải tỏ ra cương quyết, nhất quán, mạnh mẽ trong vấn đề chủ quyền quốc gia, dù phải trả giá bằng sinh mệnh chính trị của mình”.
- Áo No-U đến thăm đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi (TTXVA). “Hoàng Sa là của Việt Nam, nhà nước mình cũng công nhận như thế và còn khuyến khích CÙNG NGƯ DÂN BÁM BIỂN. Nhưng lỡ bị Trung Quốc bắt thì tự lo, nhà nước chẳng đếm xỉa 1 lời, vậy là sao? chúng tôi hoang mang quá, vì cuộc sống cũng đành phải liều thôi!”
- Cái bẫy quyền lực của Thủ tướng – (Phan Thế Hải). “Thâu tóm quyền lực là điều cần thiết để chủ động trong việc ban hành các quyết sách. Tuy nhiên, khi việc thâu tóm không có điểm dừng và can thiệp vào mọi ngõ ngách của đời sống kinh tế thì chính Thủ tướng đã rơi vào một cái bẫy của quyền lực. Những bài học ở Iraq và các nước Bắc Phi cho thấy sự nguy hiểm khi người ta không tỉnh táo trước cái bẫy đó.” – HỌC LÀM LÃNH ĐẠO: Cái Bẫy của Quyền Lực (Life Balance).
- Đỗ Trung Quân: Có một Lê Hiếu Đằng khác (Quê Choa).
- Video Công An đàn áp bằng cách phun nước hố phân vào người họp chợ Hạ Long (TTXVA).
- Nguyễn Thị Dương Hà – Đơn kêu oan gửi Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam  (Dân Luận).
<- ĂN CƯỚI – KẾT NẠP ĐẢNG – HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG? (Dongngandoduc/ Mai Thanh Hải).
- Trương Quang Đệ – Bối cảnh lịch sử của phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm (Dân Luận).
- Quá tệ! HRW tố cáo trung tâm cai nghiện ma túy cưỡng bức các học viên – (RFA).  VN ‘bóc lột người cai nghiện như tù’ – (BBC). – HRW kêu gọi đóng cửa các trung tâm cai nghiện ở Việt Nam  (VOA). Xem thêm bài đã điểm: Việt Nam bị tố cáo tra tấn, cưỡng bức lao động trong các trại cai nghiện – (RFI). – Việt Nam: tra tấn, cưỡng bức lao động trong các trại cai nghiện ma túy: Vietnam: Torture, Forced Labor in Drug Detention (Human Rights Watch). Toàn văn bản báo cáo dài 121 trang. Được lên báo Time luôn: From Vietnam’s Forced-Labor Camps: ‘Blood Cashews’ (Time).
- Blogger Tạ Phong Tần ‘bị bắt’ – (BBC).
- THƯ MỜI: TỌA ĐÀM “CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH TRÊN BIỂN ĐÔNG” của GM Nguyễn Thái Hợp, Chủ nhiệm CLB Phaolo Nguyễn Văn Bình, mời tham dự buổi tọa đàm, tổ chức lúc 8-17h30’, ngày 17-9-2011, tại Trung Tâm Phaolô Nguyễn Văn Bình, 43 Nguyễn Thông, Q.3, Tp. HCM.
Nội dung: “Trong thời gian gần đây, tình hình trên Biển Đông đang gia tăng chiều hướng nguy cơ, gây nhiều bức xúc trong dư luận nhân dân Việt Nam, trong khu vực và cả trên thế giới. Để góp phần tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và nhất là nhằm xây dựng và triển khai tinh thần tôn trọng sự thật và truyền thống yêu nước của Dân tộc, Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình phối hợp cùng Nhà Xuất bản Tri Thức tổ chức Tọa đàm ‘CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH TRÊN BIỂN ĐÔNG’.”
- Philippines tăng ngân sách để bảo vệ phần lãnh thổ trên Biển Đông – (RFI). – Philippines xây dựng các trạm radar ở biển Đông (TN). =>
<- Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 họp phiên đầu tiên (TN). Mời xem bài đã điểm: Mục đích của việc sửa đổi Hiến pháp? – (BBC). – Đưa dự thảo sửa Hiến pháp lên mạng lấy ý kiến dân? (Bee.net).
- Các tài liệu lưu trữ nên được giải mật sau 30 năm (TTXVN).
- Nguy cơ từ việc nhà thầu Trung Quốc hiện diện quá đông tại Việt Nam – (RFI). – Bạn vàng trúng thầu đường sắt cao tốc-mừng hay lo? (Goccomay). Mời xem tin liên quan: Công ty Trung Quốc khởi công xây đường cao tốc ở miền Bắc Việt Nam  (VOA). - Đường cao tốc (Nguyễn Thông).
- Chưa rõ TKV sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền (NLĐ).- Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong vùng bị sóng thần (SGGP).
- Nhờ Sét đánh “sập” Đài PT-TH huyện Yên Thành (PLTP), mới biết cấp huyện mà cũng có đài truyền hình, cho thấy tốn kém tới cỡ nào cho cái hệ thống này. Nên dẹp đi!
- Sao Lê Văn Luyện (Culangcat). “Án đang điều tra, nhưng lời cung của bị can đã được các báo đăng tải, không hiểu rõ từ nguồn nào…Trong khi đó, vụ việc nạn nhân Trịnh Xuân Tùng, người bị trung tá Nguyễn Văn Ninh, công an phường Thịnh Liệt cùng một số dân phòng đánh chết ngày 28/02/2011 đến nay vẫn chưa có kết luận gì từ phía cơ quan chức năng. Hai vụ án khác nhau, nhưng cấp độ dã man có giống nhau?”
- Tin ngắn, nhưng làm cho những người trong ngành công an phải nghĩ: Chưa chi đã hối lộ! (PLTP).
<- Trung Thu vắng mẹ — (Người Buôn Gió).
- Nhà thờ họ có tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng (TP).
- Đà Nẵng: Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ (TTXVN).
KINH TẾ
- Bộ KHĐT dự báo nhập siêu đạt khoảng 12 tỷ USD năm 2011 (ANTĐ).
- Tiền đồng sẽ còn mất giá? – (BBC). – Tiền đồng lại đứng trước nguy cơ mất giá (VOA).
- Chính sách tiền tệ: Áp dụng nhiều biện pháp mạnh (ANTĐ).
- Khu kinh tế mở Chu Lai thu hút 67 dự án đầu tư (GF/CP).
- Tìm kiếm cơ hội xuất khẩu gạo sang Trung Đông (TTXVN). - Cửa vào thị trường gạo Trung Đông vẫn khó (VC/TBKTSG). =>
- Thị trường chứng khoán châu Âu vẫn lo ngại về khủng hoảng nợ công và suy thoái kinh tế – (RFI). – Tòa án Đức tán thành kế hoạch cứu nguy kinh tế Châu Âu (VOA).
- Yahoo sa thải Tổng giám đốc Carol Bartz (VOA).
- Danh sách siêu giàu TQ tiếp tục tăng – (BBC). – Ông Lương Ổn Căn đứng đầu danh sách người giàu nhất Trung Quốc  (VOA).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- LÊ ĐẠT – NGƯỜI THIỂU SỐ (Nguyễn Trọng Tạo).
- THƯƠNG VẬY MỚI LÀ THƯƠNG – (Mai Thanh Hải).
- Lại phát hiện mộ cổ tại khu đô thị Ciputra  (GĐ).
<- Triển lãm Hà Nội 1.000 tại Washington D.C (SGTT).
- Đội bóng Hòa Phát Hà Nội chính thức về với Hà Nội ACB (SGTT).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Giảm tải cập rập, giáo viên rối ren… (PLTP).
- Lương ngày không đủ bát phở, giáo viên nghỉ dạy (DV).
- Học sinh Quảng Ninh đua nhau… bỏ học (PLVN).
- Rối với nguyện vọng 2 (PLTP).
- NASA trở lại kế hoạch thám hiểm nguyệt cầu  (VOA).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Đới Bỉnh Quốc đang sang chơi với “quan hệ nồng ấm” và “16 chữ vàng” mà dám biểu  Ớn lạnh phòng khám Trung Quốc: Từ vá “cái ngàn vàng” đến “chữa xuất tinh sớm”  nó tức mình xuất … quân là mệt đó à (SGTT).
- Trung Quốc : Quyền đến trường của trẻ em nhập cư bị đe dọa – (RFI). =>
Rộ lên nạn “đinh tặc” tấn công xe tải(SGTT). – Các”anh hùng Núp” thay đổi địa bàn hoạt động: Hà Nội: Phạt người uống rượu bia lái xe ngay sát quán nhậu.
- Chuyện bột giặt (TTXVA).
- Ai cứu được con tôi!(*) (NLĐ).
- Cứu một trẻ sơ sinh bị chôn sống bởi hủ tục (TP).
- Nhiều xí nghiệp may mặc Cam Bốt bị điều tra về các vụ công nhân bị ngất xỉu – (RFI).
- Vấn đề Fiji, biến đổi khí hậu: Ðề tài chính của Diễn đàn Thái Bình Dương (VOA).
QUỐC TẾ
- Trợ lý của Gaddafi đào tẩu  – (BBC). – Đoàn công-voa chở lực lượng trung thành với ông Gadhafi tới Niger (VOA). – Phiến quân tuyên bố ông Gaddafi đã bị bao vây (Bee).
- Nổ bom ở Dehli giết chết 10 người  – (BBC). – Ấn Độ: Nổ ở New Delhi là vụ tấn công khủng bố (VOA). – Khủng bố tại thủ đô Ấn Độ: Ít nhất 9 người thiệt mạng – (RFI). - Thủ tướng Ấn Ðộ gọi vụ đánh bom ở New Delhi là ‘hèn nhát’  (VOA). – Ấn Độ: Điều tra thủ phạm vụ đánh bom đẫm máu tại Niu Đêli (ĐCSVN).
- Lực lượng Syria hạ sát 7 người trong cuộc tấn công thành phố Homs (VOA).
- Hai vụ đánh bom liên tiếp giết chết 22 người tại Pakistan (VOA).
- Iran hạ sát thủ lãnh cấp cao của phiến quân người Kurd  (VOA).
- Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ quan hệ thương mại và quân sự với Israel – (RFI).
- 43 người thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Nga  (VOA). – Tai nạn máy bay tại Nga làm 36 người thiệt mạng (TTXVN).
- Ấn Độ chuẩn bị nhận trực thăng Mi-17 cải tiến từ Nga (GDVN).
- Trung Quốc sẽ cần tới 5000 máy bay dân dụng từ nay đến năm 2030 – (RFI).
- Nhân chứng bị cáo buộc khai man trong vụ xử cựu Tổng thống Ai Cập (VOA).
- Nga khánh thành đường ống dẫn khí đốt trực tiếp sang Tây Âu – (RFI).
- Bão Talas đã làm trên 100 người chết và mất tích tại Nhật Bản – (RFI).
- Đảng Cộng hòa chuẩn bị cho cuộc tranh luận của các ứng viên TT Mỹ (VOA).
- Nổ súng ở Nevada làm ba người chết – (BBC).
- Phần audio/ video không qua proxy được, nên không để sẵn cái thang cho độc giả. Chỉ để link thường cho độc giả nào không cần trèo tường lửa: Chuẩn bị đánh dấu 10 năm ngày 11/9 – (BBC). – Vụ 9/11: con gái mất cha lúc năm tuổi – (BBC).
<- Tướng David Petraeus chính thức lên lãnh đạo cơ quan tình báo Mỹ CIA – (RFI). – Người chê trách CIA tiếp quản CIA (PL).
- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Chưa có quyết định về tương lai ở Iraq (VOA).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 07/09/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 07/09/2011; + Thời sự 19h – 07/09/2011.
* RFA: + Sáng 07-09-2011
Tối 07-09-2011
* RFI: 07-09-2011

lượm lặt tin

- Trần Hữu Dũng: Những mảnh vụn ý nghĩ (Tiền Vệ). “Khuôn mặt dân tộc tôi biến dạng/ Khi soi vào tấm gương biển Đông vấy máu/ Chúng tôi thà làm con ma thiêng ở đảo Lý Sơn/ Hưởng lửa ấm hương nồng đơm kỵ giỗ quải/ Trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa hàng năm”.
- Vụ dự án khu đô thị Golden Hills của Công ty Trung Nam: Đà Nẵng đối thoại với dân vùng giải tỏa (TT). – Dân bức xúc về đền bù trước Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (TN).
- Philippines sẽ mua thêm tàu chiến để tuần tra trên biển Đông (TT).


- VTV1-Thời sự đưa tin “đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng” tiếp “đồng chí Đới Bỉnh Quốc”. Vậy là sắm hai vai, nửa nhà nước, nửa đảng, vậy thì không hiểu rồi sẽ giải quyết mâu thuẫn ra sao? Chuyện hơi khác thường là họ Đới này chuyển lời mời TBT Trọng qua thăm, nhưng không thấy “vui vẻ nhận lời” chi cả.
Tiếp đến là tin, hình ảnh TT Nguyễn Tấn Dũng tiếp họ Đới. Rất lạ là TT Dũng ôm hôn Đới tới ba phát, thứ nghi thức thường chỉ có giữa các cuộc tiếp tân của lãnh đạo đảng với “đảng bạn”. Ngó lối niềm nở lạ vậy là biết tình hình kinh tế giờ đang xuội tới đâu rồi (hic! Chết đuối … ôm được cọc), cả chuyện Biển Đông nữa. Đừng nghe vậy mà nhào đi mua vàng nha bà con.





       – Việt Nam tụt hạng năng lực cạnh tranh rớt 6 bậc so với năm ngoái (VNE).




- Tìm thấy chuột đá tưởng tuyệt chủng 11 triệu năm trước (TP).- Phát hiện chuột đá “tuyệt chủng 11 triệu năm” (TT) “đã phát hiện 2 cá thể sống (một đực, một cái) của loài thú được cho là đã tuyệt chủng cách đây 11 triệu năm tại vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình).” Nhưng con trong ảnh coi bộ đứt thở rồi. Huhu.








- Giống thời trung cổ: Trộm ổi, một thiếu niên bị đánh chết  (TT).

- Nguy hiểm quá! Lại “tụ tập tự phát”, tới 200 người Tập ‘cười’ ở hồ Gươm (VnExprress). Coi chừng cười … đểu chế độ!