Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

33 NƯỚC CẤM NHẬP BÁNH TRUNG THU TỪ TRUNG QUỐC



Trong khi Tết Trung thu gần kề, 33 nước cấm Bánh Trung Thu của Trung Hoa


Tác giả: Eye on China-EET

Tết Trung Thu của Trung Hoa đang nhanh chóng đến gần vào ngày 12 tháng 9, nhưng năm nay, rất có thể bạn sẽ không thể thưởng thức bánh trung thu Trung Hoa.
Mặc dù cần phải có món ăn thưởng thức vào dịp lễ này, bánh trung thu Trung Hoa sẽ bị mắc ứ đọng khá nhiều ở Trung Quốc: Ba mươi ba (33) quốc gia, gồm Hoa Kỳ, Canada, và Anh Quốc, đã cấm các bánh ngọt nhân có lòng đỏ trứng gà nếu chúng được gữi từ Trung Quốc, do sự lo ngại về an toàn thực phẩm [food safety concerns], theo China News
Dù cho có nhiều người thực sự khao khát dịp lễ này, họ có thể nhận được bánh trung thu gửi qua đường bưu điện từ Trung Quốc. Nhưng ngay cả những hạn chế còn tùy thuộc vào bạn đang ở đâu. Những hạn chế gửi thư như sau đây, theo Thời báo Đại Kỷ Nguyên, phiên bản tiếng Trung:
-Hoa Kỳ: Bất kỳ sản phẩm nào có thịt, gia cầm, hoặc trứng phải qua sự khám xét của các cơ quan kiểm tra Hoa kỳ. hoặc có một cơ quan quản lý thực phẩm quốc tế được chấp thuận, giám sát việc sản xuất. Người nhận các sản phẩm phải xuất trình một giấy chứng nhận vệ sinh và phải chịu sự kiểm tra việc nhận nhân [bánh trung thu].
-Canada: Gửi bánh trung thu qua bưu điện phải có kèm theo thông tin và tài liệu. Lọai nhân bánh trung thu nhập khẩu không thể chứa lòng đỏ hay thịt.
-Anh: [bánh trung thu qua bưu điện] phải qua kiểm tra bởi các cơ quan y tế địa phương. Gửi bánh trung thu qua bưu điện phải có kèm với thông tin và tài liệu. Một khoản phí kiểm tra 60 pound cho mỗi gói thư.
-Úc: [bánh trung thu] chỉ có thể được gửi như quà tặng vào kỳ nghỉ và không được chứa lòng đỏ trứng, thịt, hoa quả khô, bưởi, trái cây, và taros.

Nhiều ĐBQH “nói dai, nói dài, nói dại”

Nguồn lấy từ: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/giv-speech-at-nati-assem-dh-08292011142059.html

Can China Defend a ‘‘Core Interest’’ in the South China Sea?


http://twq.com/11spring/docs/11spring_yoshihara_holmes.pdf

Ai dịch hộ luôn nhé, bận không có time dịch! thanks!

WikiLeaks : Trung Quốc dùng cách mua chuộc cựu Tổng thống Philippines



Theo bà đại sứ Mỹ, giới lập pháp và báo chí chống Tổng thống Arroyo còn cho rằng, sở dĩ chính quyền Philippines chần chờ không chịu đáp ứng thời hạn 2009 do Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển quy định để xác định đường cơ sở của quần đảo Philippines, đó là để chiều lòng Trung Quốc. 
Tiết lộ mới của WikiLeaks : Bắc Kinh dùng hợp đồng béo bở để mua chuộc cựu Tổng thống Philippines (Reuters)
(Toquoc)-Tiết lộ mới đây của WikiLeaks làm sống lại vụ Tổng thống Philippines Arroyo bị hối lộ để chấp thuận cho Trung Quốc thăm dò chung vùng Reed Bank.
Việc người Trung Quốc dùng tiền, dưới những hình thức khác nhau, mua chuộc các quan chức nước ngoài hoặc các công ty người bản địa để giành các hợp đồng làm ăn có lợi, cũng như các đặc quyền kinh tế mới, vốn không có gì mới. Chúng diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Một tin từ Nga cho biết, trước kia, người Trung Quốc đem theo một vài vali tiền mặt sang Nga để hối lộ quan chức nước này, sau đó thì “chở cả toa tàu tiền” để được quyền khai thác gỗ, lập các cơ sở làm ăn, hoặc xây dựng ảnh hưởng chính trị…
Nhưng dùng tiền để mua đặc quyền liên quan chủ quyền lãnh thổ là chuyện hiếm. Trong loạt điện mật của ngành ngoại giao Mỹ vừa được WikiLeaks công bố, có các bức điện được báo chí Philippines đăng tải liên quan đến chuyện tày đình nêu trên. Trang web của tờ Tribune (Phlippines) phân tích một bức điện do bà Kristie Kenney, Đại sứ Mỹ tại Philippines, gửi về Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/4/2008 về cách thức Trung Quốc “mua” chính quyền của đương kim Tổng thống Gloria Arroyo như thế nào.
Bà Arroya trong một buổi cầu nguyện
Bức điện cho biết một đề án triển khai mạng lưới viễn thông băng thông rộng trên toàn quốc NBN mà chính quyền Manila trao cho nhà thầu Trung Quốc ZTE với những điều kiện bất thường “chính là điển hình cho kiểu thỏa thuận mà Bắc Kinh hay sử dụng để kiếm bạn và mua ảnh hưởng” trên thế giới.
Vào lúc xảy ra vụ tai tiếng ZTE, bà Kenney đã tường trình về các lời cáo buộc cho rằng chính quyền Arroyo “bán” vùng lãnh thổ Philippines tại Biển Đông cho Trung Quốc bằng việc bật đèn xanh cho thỏa thuận cùng thăm dò địa chất với Trung Quốc ở Trường Sa để đổi lấy một số khoản tín dụng ưu đãi nhiễm hối lộ thông qua vỏ bọc các công ty Trung Quốc đối với Đệ nhất gia đình Philippines lúc đó. Theo lời các nhân chứng điều trần trước Thượng nghị viện Philippines, ông Jose Miguel, chồng của bà Arroyo, đã nhận được hàng triệu USD hối lộ từ công ty Trung Quốc.
Các phi vụ này thường thực hiện qua trung gian người bản địa. Một người Philippines tên là Abalos, từng là quan chức chính phủ, bị tố cáo tìm cách hối lộ một viên chức nội các và một doanh nhân để được chấp nhận một hợp đồng viễn thông trị giá 330 triệu USD với Công ty ZTE của Trung Quốc. Thượng nghị viện Philippines đã mở các cuộc điều trần về những lời cáo giác hối lộ có liên quan hợp đồng này. Ông Romulo Neri, người từng đứng đầu một cơ quan kế hoạch kinh tế, đã khai rằng, trong một buổi chơi golf, ông Abalos đề nghị biếu ông khoảng 4 triệu USD để hợp đồng được chấp thuận.
Đây là vụ tai tiếng tham nhũng từng làm rúng động chính phủ của Tổng thống Gloria Arroyo. Phe đối lập nhất quyết khẳng định bà Arroyo có liên quan vì ông Abalos là một liên minh chính trị của bà. Họ nghi ngờ bà Arroyo đã hành động không thích hợp khi thông qua hợp đồng bất chấp các khuyến cáo. Chồng bà Arroyo, ông José Miguel Arroyo, cũng bị cáo buộc đứng sau vụ này.
Chuyện nọ xọ chuyện kia: Theo tờ Philippines Daily Inquirer, để chặn yêu sách của quốc hội và phe đối lập đòi kiện bà Arroyo về vụ ký hợp đồng mờ ám với công ty viễn thông Trung Quốc và sức ép của công luận buộc chính phủ phải ngừng thực hiện hợp đồng trên, Phủ Tổng thống Philippines đã dùng công quỹ hơn 120 triệu peso (2,7 triệu USD) “lót tay” cho 190 nghị sĩ và 48 tỉnh trưởng được mời tới dinh Tổng thống ngày 11/10/2008 để họ ủng hộ Tông thống. Các phong bì được trao dưới danh nghĩa quà biếu của Tổng thống “để phục vụ lợi ích cộng đồng”. Có mấy quan chức đã công khai tố cáo việc quan chức Phủ Tổng thống trao cho họ mỗi người 500.000 peso (180 triệu VNĐ) trong phong bì dán kín. Khi tin này lộ ra, bà Arroyo đã ra lệnh cho “ủy ban chống tham nhũng điều tra triệt để vụ hối lộ để tìm ra thủ phạm và nguồn tiền lấy từ đâu”.
Theo bà đại sứ Mỹ, giới lập pháp và báo chí Philippines còn cho rằng sở dĩ chính quyền Philippines chần chừ không đáp ứng thời hạn 2009 do Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển quy định để xác định đường cơ sở của quần đảo Philippines là nhằm chiều lòng Trung Quốc.
Chính quyền hiện nay của Tổng thống Aquino đổ lỗi cho bà Arroyo khiến tranh chấp bùng phát trở lại giữa Philippinnes và Trung Quốc liên quan tới quần đảo Trường Sa. Chính vì Reed Bank (Bãi Cỏ Rong) và một phần lớn vùng biển của Philippines được đưa vào thỏa thuận thăm dò chung JMSU với Trung Quốc đã khiến Bắc Kinh quyết đoán hơn trong việc khẳng định quyền kiểm soát của nước này tại các vùng lãnh thổ mà Philippines tuyên bố chủ quyền từ lâu.
Vì những tranh chấp chủ quyền biển đảo, vụ Tổng thống G. Arroyo nhận hối lộ chắc chưa dừng lại ở đây. Tổ chức Vì quyền lợi của người công giáo Philippines lên tiếng kêu gọi Tổng thống Aquino điều tra rõ ràng đối với các cáo buộc đối với bà Arroyo: “Chúng tôi nhận thấy khởi tố bà ấy là điều quan trọng. Hành động này giúp nâng cao đời sống và phúc lợi của người dân, đồng thời góp phần kiến tạo hòa bình và công lý cho đất nước chúng ta”./.
Người quan sát

WIKILEAKS - TRUNG QUỐC


WikiLeaks : Trung Quốc dùng cách mua chuộc cựu Tổng thống Philippines

Tiết lộ mới của WikiLeaks : Bắc Kinh dùng hợp đồng béo bở để mua chuộc cựu Tổng thống Philippines (Reuters)
Tiết lộ mới của WikiLeaks : Bắc Kinh dùng hợp đồng béo bở để mua chuộc cựu Tổng thống Philippines (Reuters)

Trọng Nghĩa
Trong loạt điện mật của ngành ngoại giao Mỹ vừa được WikiLeaks công bố, báo chí Philippines đã rất chú ý đến các tiết lộ về quan hệ giữa Bắc Kinh với Manila. Tờ Tribune trên mạng số ra hôm nay, 27/08 đã phân tích một bức điện do đại sứ Mỹ tại Philippines gởi về Washington ngày 28/04/2008 trong đó phân tích cách thức Trung Quốc mua chuộc chính quyền của cựu Tổng thống Gloria Arroyo.

Trong công điện mật được xếp vào diện "nhạy cảm" (sensitive) Bà Kristie Kenney, đại sứ Mỹ ở Manila vào năm 2008 đã cho rằng đối với Philippines, Hoa Kỳ vẫn là một đồng minh đáng tin cậy, bất chấp việc Manila và Bắc Kinh càng lúc càng thân thiết với nhau. Nguyên nhân, theo bà Kenney, đó là vì các dự án hợp tác Trung Quốc – Philippines được hai chính phủ thực đều nhuộm màu sắc tham nhũng, ảnh hưởng đến tiến trình tăng cường quan hệ giữa hai nước.
Theo bức điện được WikiLeaks tiết lộ, thì một đề án thiết lập màng lưới băng thông rộng trên toàn quốc NBN mà chính quyền Manila trao cho nhà thầu Trung Quốc ZTE với những điều kiện bất thường là « điển hình cho kiểu thỏa thuận trong đó Bắc Kinh được cho là chuyên sử dụng trên thế giới để kiếm bạn và mua chuộc ảnh hưởng ».
Thỏa thuận giữa công ty Trung Quốc ZTE và chính quyền Arroyo, là một thỏa thuận được cho là hậu hĩnh, nhằm thiết lập một mạng lưới viễn thông quốc gia cho Philippines như dịch vụ Internet băng thông rộng, hội thoại qua truyền hình, điện thoại cố định, điện thoại di động và e-mail nhằm cung cấp cho tất cả các cơ quan chính phủ từ trung ương đến địa phương.
Ông Jose Miguel, chồng của bà Arroyo và các đồng minh chính trị thân cận đã nhận được hàng triệu đô la hối lộ từ công ty Trung Quốc, theo lời các nhân chứng đã ra điều trần trước Thượng viện Philippines.
Theo bà Kenney, « Khác với Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, và nhiều quốc gia tài trợ khác, Trung Quốc không hề gắn viện trợ với các vấn đề như quản lý tốt, nhà nước pháp quyền, tôn trọng nhân quyền. » Do vậy, theo đại sứ Mỹ tại Manila, « Thái độ hoài nghi của công luận Philippines và sự chú tâm đến vấn đề tham nhũng đã nêu bật những thiếu sót trong các nỗ lực sử dụng quyền lực mềm của Trung Quốc ».
Vào lúc nổ ra vụ tai tiếng ZTE, bà Kenney đã tường trình về các lời cáo buộc cho rằng chính quyền Arroyo đã ‘’bán đứng’’ lãnh thổ Philippines tại vùng Biển Đông cho Trung Quốc, khi bật đèn xanh cho thỏa thuận cùng thăm dò địa chấn với Trung Quốc ở vùng Trường Sa để đánh đổi lấy một số khoản tín dụng nhiễm hối lộ.
Theo bà đại sứ Mỹ, giới lập pháp và báo chí chống Tổng thống Arroyo còn cho rằng, sở dĩ chính quyền Philippines chần chờ không chịu đáp ứng thời hạn 2009 do Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển quy định để xác định đường cơ sở của quần đảo Philippines, đó là để chiều lòng Trung Quốc.
Chính quyền Aquino hiện đổ lỗi cho bà Arroyo là đã làm cho tranh chấp bùng lên trở lại giữa Philippines và Trung Quốc quần đảo Trường Sa tại Biển Đông. Bà cựu Tổng thống bị cáo buộc là đã đồng ý cho đưa các vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Philippines, như khu vực Reed Bank (Bãi Cỏ Rong) gần đảo Palawan, vào trong phạm vi thỏa thuận thăm dò dầu khí chung ký kết năm 2005 giữa Philippines và hai đối thủ Trung Quốc và Việt Nam đều đòi chủ quyền tại vùng này.
Chính vì Reed Bank và một phần lớn vùng biển của Philippines được đưa vào thỏa thuận thăm dò chung JMSU với Trung Quốc, đã làm cho Bắc Kinh quyết đoán hơn trong việc khẳng định quyền kiểm soát của họ trên các vùng lãnh thổ mà Philippines tuyên bố chủ quyền từ lâu.


vui tý

Theo khuyến cáo của Sở điện lực và sở cấp nước thành phố thì:
1 - Tỏ tình trong tối là cách rèn luyện tay và mắt hiệu quả nhất, nó sẽ làm tăng khả năng thành công thêm 20%
2 - Tắm chung trong 1 bồn nước là cách làm sạch cơ thể hơn hẳn mọi loại xà bông

Vì nguồn năng lượng cho tương lai con em chúng ta, mọi người hãy hưởng ứng lời kêu gọi này naz :D

Bài toán lãi suất của tân thống đốc Nguyễn Văn Bình


Từ khi nhậm chức hồi cuối tháng 7, 2011, một trong những thay đổi về chính sách lớn nhất mà tân Thống đốc  Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình đưa ra là hạ lãi suất. Lập trường này đi ngược với quan điểm của người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Giàu, vốn được coi là người đứng đằng sau câu chuyện thắt chặt tiền tệ.


Theo Thống đốc Bình, “từ tháng 9, lãi suất có thể giảm từ 17%-19% và ngay trong tháng 8 [chính phủ] sẽ tung ra một loạt các biện pháp kinh tế chứ không còn là các biện pháp hành chính đơn thuần như trước đây”.
Con số lãi suất 17%-19% mà Thống đốc Bình đưa ra là lãi suất cho vay thương mại. Mức lãi suất cho vay thương mại là lãi suất các ngân hàng áp dụng cho các khoản vay thương mại của doanh nghiệp và/hoặc hộ gia đình. Nó không phải là con số NHNN có thể ấn định. Vì thế về nguyên tắc NHNN chỉ có thể gián tiếp tác động đến nó.

NHNN có thể làm gì? NHNN có thể thực hiện nới lỏng tín dụng bằng cách (1) hạ lãi suất cơ bản, (2) hạ các lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn, (3) hoặc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc.
Hạ lãi suất cơ bản?
Hiện nay lãi suất cơ bản vẫn đang ở mức 9%, không tăng kể từ đầu 2010. Theo Bộ luật Dân sự, lãi suất của mọi hoạt động thương mại không vượt quá 50% của lãi suất cơ bản do NHNN ấn định. Như vậy, với mức lãi suất cơ bản 9%, nếu đúng theo Bộ luật Dân sự, lãi suất huy động và lãi suất cho vay đều không thể vượt quá 13,5%. Tuy nhiên, chính NHNN hiện nay đã cho phép các ngân hàng thương mại (NHTM) huy động tiền gửi với lãi suất lên tới 14% còn lãi suất cho vay thương mại thì đang vượt quá mức 20%. Vì thế, trên nguyên tắc thì chính sách của NHNN vẫn đang vi phạm Bộ luật Dân sự.
NHNN có thể hạ lãi suất cơ bản, từ đó hạ trần lãi suất huy động của các NHTM xuống dưới mức 14%. Tuy nhiên có một thực tế là các NHTM hiện nay đều huy động tiền gửi với lãi suất vượt trần 14% rất nhiều (có thể lên tới 18%-20%) bất chấp quy định của NHNN về trần lãi suất tiền gửi. Cách “lách” luật của các NHTM thường là khách hàng đi gửi tiền nhận được lãi suất tiền gửi không quá 14% (đúng như quy định của NHNN) và đồng thời nhận được một phần “quà tặng” bằng tiền mặt.
Không có lí do gì các NHTM không tiếp tục lách luật giống như trước, ngay cả khi NHNN hạ lãi suất cơ bản xuống thấp hơn mức 9% hiện nay. Và vì thế không có lí do để hi vọng lãi suất cho vay sẽ thấp đi khi nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp vẫn rất cao và vẫn có các doanh nghiệp sẵn sàng trả lãi suất cao để vay vốn.
Vì thế, có lẽ chìa khóa ở đây không phải là hạ lãi suất cơ bản, mà là sử dụng biện pháp hành chính để xử lý các trường hợp lách luật của NHTM nhằm đảm bảo các NHTM này không huy động tiền gửi với lãi suất cao quá mức NHNN cho phép. Việc này trên nguyên tắc là có thể làm được, nhưng không dễ dàng.
Hạ các lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn
Hiện nay, lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn do NHNN quy định là 13% và 14%. Bản chất của tái chiết khấu là việc các NHTM đến NHNN thế chấp các chứng chỉ tài sản có giá (chủ yếu là trái phiếu chính phủ) để vay tiền từ NHNN. Tái cấp vốn về cơ bản cũng giống như tái chiết khấu nhưng các tài sản đem ra thế chấp không tốt bằng, vì thế lãi suất cao hơn (14% so với 13%).
Mức lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn hiện nay thấp hơn rất nhiều so với lãi suất huy động. Vì thế các NHTM có thể kiếm được tiền từ việc vay vốn của NHNN rồi cho vay lại. Đây là động cơ chính của các NHTM khi mua trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, không phải NHTM nào có trái phiếu chính phủ cũng có thể đến NHNN để vay vốn khi cần, và không phải có thể thế chấp hết được các trái phiếu này để vay vốn. Lý do là NHNN cần phải kiểm soát lượng tiền bơm vào nền kinh tế qua dạng nghiệp vụ này.
Việc giảm lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn, vì thế, có lợi cho những NHTM đang ôm trái phiếu chính phủ nhưng không trực tiếp dẫn tới câu chuyện giảm lãi suất cho vay trừ khi NHNN quyết định tăng lượng tiền bơm vào nền kinh tế. Vì thế, chìa khóa ở đây cũng không phải là việc hạ lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn, mà là tăng cung tiền hay không tăng cung tiền.
Vì việc tăng cung tiền trên nguyên tắc mâu thuẫn với nỗ lực kìm lạm phát của chính phủ trong năm 2011, khả năng NHNN bơm thêm tiền vào nền kinh tế thông qua các nghiệp vụ tái chriết khấu và tái cấp vốn gần như không thể có.
Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc hiện nay là 3% đối với các khoàn tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn dưới 12 tháng và 1% đối với các khoản gửi có kỳ hạn trên 12 tháng. Đây là tỷ lệ rất thấp được ấn định từ nhiều năm trước. Từ tháng 4, 2011 tới nay, có nhiều ý kiến bàn đến chuyện NHNN tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhưng rốt cuộc biện pháp này không được thực hiện vì nhiều quan điểm cho rằng tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc là quá sức đối với hệ thống ngân hàng của Việt Nam.
Tỷ lệ 3% và 1% là tỷ lệ quá thấp và không thể thấp hơn được nữa vì lý do an toàn của hệ thống ngân hàng, NHNN không thể hạ thấp tỷ lệ này được nữa. Do đó, giải pháp này trên nguyên tắc sẽ không khả thi.
Do đó, mặc dù Thống đốc Bình có quyết tâm hạ lãi suất, ông không có nhiều lựa chọn để thực hiện mong muốn này. Có nhiều khả năng ông sẽ phải dựa vào việc ép các NHTM hạ lãi suất huy động tiền gửi làm giải pháp chính để thực hiện mục tiêu của mình.
* Blog của Tiến sĩ Trần Vinh Dự là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
———-
-
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tập trung tái cấu trúc hệ thống ngân hàng (SGGP 21-8-11)  — Thủ tướng có lối dùng chữ theo phản xạ bản năng, thí dụ như chữ “tập trung”.
-Quảng Bình: Khởi tố cán bộ ngân hàng bỏ trốn – (Tiền Phong).
“Dòng vốn vào vàng là dòng vốn chết” (DT).– Mang trên 15 triệu đồng tiền mặt khi xuất nhập cảnh phải khai báo (VnEconomy). -
Việt Nam bị hạ bậc định mức tín nhiệm đồng nội tệ: 2 lời cảnh báo cho người dân
Suy giảm niềm tin (SGTT 18-8-11) — TS Võ Trí Thành: ““Tiền Việt Nam rẻ đến mức chỉ thấy các cô các chị ngồi liếm mép đếm tiền chứ không cần thoa nước” Thế thì rẻ thật!  Phải dùng câu này để dạy sinh viên Mỹ. (“Lick, no need to wet”.  And I’m talking about money here!  What do you think I’m talking about?)
-ECON WEEKLY: How to Resolve the Euro Crisis Project Syndicate- George Soros
A comprehensive solution of the euro crisis must have three major components: reform and recapitalization of the banking system, a eurobond regime, and an exit mechanism.
NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CHÂU ÂU TRÊN BIỂN BS Hồ Hải -Bài viết gốc:Europe’s Central Bank at Sea
Thống Nhất Âu Châu – Bằng Mọi GiáNguyễn Xuân Nghĩa – Việt Tribune Ngày 20110819 Một hiện tượng chủ quan duy ý chí….

Tin thứ Ba, 30-08-2011


CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Đinh Tiến Dũng: Ánh mắt trên đảo Cô Lin (VNN). “Ngày 14 tháng 3 năm 1988, trong trận chiến quyết liệt để bảo vệ chủ quyền biển đảo với kẻ thù, 64 chiến sỹ của chúng ta đã hy sinh. 3 người được tìm thấy thi thể và được an táng, còn 61 người thì đã mãi mãi hòa vào sóng nước.” Bà con nào chưa coi, xin mời: Hải chiến Trường Sa 1988 (You Tube).
Nhìn lại cách thả ngư dân Việt Nam của Philippines và Trung Quốc (Cu làng cát).
- Diễn tập khu vực phòng thủ Ninh Thuận (DV).
- Đối thoại chiến lược quốc phòng, an ninh Việt – Trung – (Đất Việt). - Đối thọai chiến lược Việt – Trung lần 2 tại Bắc Kinh – (RFA). – China, Vietnam to resolve disputes by consultation – (China Daily). Lương Quang Liệt: “China is willing to work with Vietnam to firmly safeguard the two countries’ common strategic interests and overall relations as well as peace and stability in the South China Sea by strengthening communication and consultation as well as preventing outside provocation that could spoil the two countries’ relations.
Nguyen Chi Vinh đã nói: “Vietnam attaches great importance to developing a comprehensive strategic partnership with China and hopes to work with China to strengthen communication and cooperation in all areas between the two countries and their militaries so as to safeguard regional peace and stability.” – Bản lược dịch: Trung Quốc, Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng thương nghị – (TTXVA). - NƯỚC AN NAM VỪA DÂNG VẸT ĐỎ” – (Nguyễn Xuân Diện). – Thị trường “Bán… Nước” – (Danlambao). Thôi rồi Lượm ơi!
- Tướng Giáp nói gì với Mỹ? – (BBC). “Bức điện tín cũng có chú thích: ‘Sau khi gạt bỏ Tướng Giáp khỏi Bộ Chính trị hồi năm 1982, mà lý do được cho là ông phản đối đưa quân vào Campuchia, các đối thủ trong Đảng tiếp tục giám sát các hoạt động và câu chuyện của vị Tướng’. Tướng Giáp nói trong cuộc gặp rằng Chính phủ Việt Nam chú trọng tới cải thiện giáo dục và khoa học và ‘nhân tố con người’ là quan trọng nhất.  Ông nói một trường đại học của Hoa Kỳ nên có cơ sở ở Việt Nam, có thể là theo hình thức đại học liên doanh Việt – Mỹ”.
- Lời hịch Hoàng Sa (SGTT). “Một bài văn tế lính Hoàng Sa được một dòng họ ở Quảng Ngãi lưu giữ 200 năm vừa được phát hiện. Bài văn tế này trở thành lời hịch Hoàng Sa suốt nhiều năm qua.” – Triển lãm nhiều hiện vật liên quan chủ quyền biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa (ND). Giá có thêm hình ảnh về 11 cuộc biểu tình ở Hà Nội nữa thì sinh động, cảm động biết mấy.

- Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn: Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau (VNN). “… đã hưởng ứng nhiệt tình và gửi tác phẩm dự thi ngay lập tức sau lễ phát động. VietNamNet có cuộc trò chuyện với vị nhạc sĩ về bài hátTổ quốc gọi tên mình‘”. Nhưng không biết “người biểu tình” tập trung nghe nghệ sĩ vĩ cầm Trí Hải trình diễn những bài như thế nầy, rồi hát theo, v.v.. mà không “tụ tập tự phát” thì có bị xử lý theo Thông báo … không số, không ký không ta? À! Muốn ăn chắc, bà con nên mang theo mỗi người một bản in sẵn cái thông báo đó, rồi cũng nhau bàn luận “quán triệt” nó luôn. Ha ha!
Và nhân đây BS lại xin nhắc nhở các cấp chính quyền, đoàn thể thành phố cần có kế hoạch lâu dài đối với vấn đề biểu tình chống bành trướng Bắc Kinh. Từ hình ảnh sáng Chủ nhật vừa rồi tại Nhà hàng Thủy Tạ BS chứng kiến từ đầu tới cuối, mà báo, đài thủ đô không tường thuật, miêu tả để màn kể công lực lượng chức năng thêm sinh động,… chợt thấy ái ngại. Lỡ bà con “biểu tình viên” tới đây quyết định chấp hành cái thông báo vô thời hạn đó, sáng Chủ nhật chỉ vô nhà hàng nhâm nhi cà phê, nói chuyện yêu nước, mê chế độ, thì sao?
Không lẽ các anh chị em “chức năng” cứ vòng trong vòng ngoài, ôm máy quay phim hết lượt khách khứa, xe cộ thì nườm nượp, cả một xe phá sóng đậu chình ình trước cửa như Chủ nhật rồi hay sao? Nghĩ cũng tội!
Ảnh BS chụp: “Binh nhì” Nguyễn Tiến Nam và “Hoa hậu biểu tình quý bà” Minh Hằng tại Thủy Tạ cùng khoảng hai chục “biểu tình viên”, sáng Chủ nhật 28/8 =>
Và  Hình ảnh Bờ Hồ sáng Chủ nhật không biểu tình 28/8/2011 (TTXVA).  Hình ảnh Công An chìm bám sát chị Bùi Hằng .
- Chưa hết! Xảy ra vụ viên đại úy Minh đối với anh Nguyễn Chí Đức, theo BS, ngoài những lý do căn bản từ … “nội tại” nhận thức của lực lượng thi hành pháp luật, từ bản chất con người đương sự, còn có nguyên nhân liên quan chính sách chế độ với cán bộ chiến sĩ, cần được nhà nước, cơ quan quan tâm hơn. Nhiều khi chỉ vì sự đãi ngộ không thỏa đáng, nảy sinh buồn bực khó nói ra, rồi “giận cá chém thớt”. Tai hại biết bao nhiêu.
Nhân sỹ chỉ trích báo chí Việt Nam – (BBC). “Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nói với BBC về nội dung trong phóng sự chiều ngày 22/8 trên đài truyền hình Hà Nội rằng: ‘Theo tôi, đây là việc rất nguy hiểm vì đây là sự chia rẽ trong hàng ngũ nhân dân. Những người đi biểu tình là biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và vi phạm quyền và lợi ích của Việt Nam chứ không phải họ có thù địch gì với Trung Quốc’.”
- Cái gì đang diễn ra ở Việt Nam? – (Danlambao). “Gần đây, khi bắt bớ những người biểu tình chống Trung Quốc thì công an luôn đưa ra câu hỏi: Sao đất nước đang yên ổn không muốn mà muốn xáo trộn? Yên ổn sao mà cướp bóc, trộm cắp nổi lên như rươi vậy? Ông bà ta thường nói ‘bần cùng sinh đạo tặc’ người ta nghèo quá mới đi cướp. Chắc chắn là xã hội bất ổn định mới tội phạm gia tăng theo cấp số nhân.”
- Thư gửi cha mẹ của bạn Trần Minh Nhật trước khi bị bắt – (Danlambao).  – TÔI CẦN CÓ MỘT CÂU TRẢ LỜI – (Mẹ Nấm).  – Cuộc điện đàm trước lúc Minh Nhật bị bắt – (Chuacuuthe).
- Bắt cóc ép cho ra “lời khai” để khởi tố giam? – (CL&ST).
- Gx. Bắc Kạn: thêm một giáo dân bị khởi tố bị can – (Chuacuuthe). – Tin về vụ việc tại giáo xứ Bắc Kạn – Gp. Bắc Ninh – (Chuacuuthe).
- Phố phường lắm con tườu – (Danlambao). 
VN thả hai nhà đấu tranh dân chủ – (BBC). Đó là ông Nguyễn Văn Tính và nhà thơ Trần Đức Thạch. - Việt Nam ân xá cho hơn 10.000 tù nhân – (RFI). - Việt Nam sẽ ân xá 10.000 tù nhân trong dịp lễ Quốc khánh 2/9  – (VOA).
- Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: “Dũng khí trên nghị trường khó hơn dũng khí trên chiến trường” (VNN). Dễ hiểu, vì “nghị trường” chính là tổng hợp của “chính trường” và “thương trường”.
- Phỏng vấn ông Vũ Khoan: Cò cưa đàm phán (TVN). Ai muốn hớt chút bọt bèo, ngắm tí son phấn hoạt động ngoại giao thì nên đọc.
- “Giải thưởng xin” và giải thưởng không xin – (Danlambao). “Bấy lâu nay ở nước ta các ông, các bà nhận các giải thưởng danh giá này đều phải viết đơn xin hết. Vậy nên đó là một ‘giải thưởng xin’.  Nếu đúng vậy thì những người cho, họ có quyền không cho và họ có quyền bán. Còn những người đi xin, nếu xin không được thì có quyền chuyển sang mua. Cái gì mà xin cho được thì mua bán được, bản chất sự việc là vậy.” - Việt Nam : Nhiều văn nghệ sĩ từ chối giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh  – (RFI).  – CẦN XEM XÉT LẠI CÁCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG XÉT GIẢI (Trần Nhương).
- Hãy tỉnh lại đi – hỡi tác giả “Hãy Tỉnh Lại” – (Danlambao). “Ông Nguyễn Việt viết, viết như một người mê muội … Nhưng cho dù ông cố ý lấp liếm che đậy cách mấy, thực tế vẫn chua xót hiện ra rõ mồn một trong bài viết của ông, như một tố cáo hùng hồn cho thái độ văn nô bồi bút mà ông đã tự khoác mặc lên người.”
<- Anh đào và “mắc cỡ”  – (Danlambao). Ước gì lãnh đạo ta nói được như Thủ tướng Nhật: “Trong bối cảnh gay go, tôi cảm thấy mình đã làm hết sức mọi việc có thể. Hiện giờ, tôi muốn các bạn chọn một người nào đó thay thế tôi làm Thủ Tướng mới”. - Ông Noda nắm đảng cầm quyền Nhật – (BBC).  - Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda được chọn để thay Thủ tướng Nhật – (VOA). - Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản được bầu làm thủ tướng – (RFI).
MẶT TRẬN VỊ XUYÊN HÀ GIANG 1981-1988: TRẬN STALINGRAD CỦA VIỆT NAM (Bài 30-2) – (Phạm Viết Đào). “Trận 12/7/1984 là trận quân ta thiệt hại lớn; Hồi đó Đài tâm lý chiến Trung Quốc loa sang ra điều kiện muốn lên lấy xác đồng đội thì phải đi thành đoàn và phải kéo cờ trắng thì chúng mới cho lấy…Mình không chấp nhận điều kiện đó vì mình bảo vệ đất nước mình chức có xâm chiếm đất của ai đâu…Thành ra đêm đêm bên ta có cử bộ đội lên thu hồi thi hài các liệt sĩ nhưng thu được rất ít vì chúng vẫn bắn cầm canh không cho lấy...”
Philippines – TQ cùng thăm dò ở Trường Sa? – (BBC). – Đảng cánh tả ở Philippines, Bayan Muna, phản đối khai thác dầu khí chung với Trung Quốc: Group vows to oppose oil exploration with China – (Sun Star). – Win-Win for President Aquino’s China Visit? – (People Daily). – Aquino Walks a Fine Line With China – (WSJ).
Đài Loan xem xét du lịch sinh thái để khẳng định tuyên bố lãnh thổ – (VOA). Còn ta thì từ bỏ biểu tình, phản đối ôn hòa để khẳng định chủ quyền lãnh thổ?
- Quốc hội Australia nghe điều trần về vụ Securency – (boxitvn).
- ĐÓN TẾT ĐỘC LẬP  – (Mai Thanh Hải). “Ờ! Nếu vậy thì thử làm chủ đề khác xem. Ví như ‘Tinh thần Độc lập của ngày 2/9’. Cả bọn mặt xám ngoét: ‘Viết vậy, không cẩn thận, ra Mỹ Đình ngồi chơi xơi nước cả ngày liền!’”.
Cưỡng chế đất tại Chợ Mới, An Giang – (RFA).
- Ngày 30/8 xử phúc thẩm ông Huỳnh Ngọc Sĩ (VNE).
Nhà sư Tây Tạng tự thiêu bị kết án 11 năm tù  – (VOA). – Nghệ sĩ Ngải Vị Vị lại chỉ trích chính quyền Trung Quốc  – (RFI). =>
KINH TẾ
- Đường sắt chở bauxite: Bao giờ? (VNN).
- Vụ lao động Trung Quốc không phép tại Cà Mau: Nhà thầu lại thất hứa (SGGP). Còn nhà nước thì thất bại?!
- Nhật Bản thảo luận tiếp với Việt Nam về điện hạt nhân (DV).
<- Việt Nam thu hút 9,56 tỷ đô la FDI trong 8 tháng đầu năm   – (VOA).- Giữa tháng 9, hạ lãi suất cho vay còn 17-19%/năm(SGTT/TTXVN).
- Doanh nghiệp tiếp tục xin nhập vàng (TBKTSG).  – “Đánh thức” 500 tấn vàng (TT).
- Xuất siêu nông sản đạt 6 tỷ USD (DV).
- Khoe 260.000 nông dân được học nghề nhưng không tính được bao nhiêu trong số đó học chỉ phí tiền mà không ích lợi gì (DV).
- Quản lý sản phẩm điện, điện tử gặp khó vì Thông tư không rõ ràng (DĐDN).
- Góc khuất của một thế lực tài chính – Đằng sau những phán quyết (SGGP).
Lãnh đạo Âu – Mỹ được kêu gọi hành động ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng toàn cầu – (RFI).
Chi tiêu của giới tiêu thụ Mỹ tăng trong tháng 7  – (VOA).
VĂN HÓA-THỂ THAO
Sao lại chăn thả trâu, bò trong khu di tích? (QĐND). Dân thì còn cực quá, đất chật người đông, mà khu di tích thì rộng quá, tiền của đổ vô nhiều quá, tự nhiên làm cho “các chị” cũng trở nên xa lạ quá với dân, vân .vân.. Chớ đừng có lối khi nào cũng đội chính trị lên đầu mà phán xét.
- Phó Thủ tướng & “ấn tượng” chuồng trâu – (Trương Duy Nhất).
- THƠ LỤC BÁT VIỆT NAM LẠM BÀN – (Nguyễn Trọng Tạo).
- Liên hoan sân khấu hài lần 1 – khu vực phía Bắc: Vui nhưng chưa đã! (SGTT).
Chia ly – bộ phim Iran được khán giả Pháp đón nhận nồng nhiệt – (RFI). =>
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Trục lợi từ… thí sinh điểm thấp: Kẽ hở của quy chế (TN). – Trường giấu thông tin, thí sinh thiệt thòi (DV). = >
- Vụ hàng trăm thí sinh đậu thành rớt, Bộ GD-ĐT quyết định: Trường ĐH Y Dược TPHCM được tuyển đủ chỉ tiêu (SGGP).
- Nghệ An: Gần 2.000 học sinh bỏ học (DV).
- Hội đồng Anh trao 450 triệu đồng học bổng IELTS (SGTT).
- Thanh tra công tác quản lý Nhà nước tại Bộ Giáo dục và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐCSVN).
Cần đưa thêm 4 ký tự F, J, W, Z vào bảng chữ cái tiếng Việt ? – (RFI).
Giáo viên dạy tiếng Anh tại Việt Nam không đạt tiêu chuẩn   – (VOA).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Tàu kiểm ngư sẽ được trang bị hiện đại (DV).
Đánh giá môi trường chiến luợc thuỷ điện Mekong: Nên hoãn xây dựng các đập thuỷ điện trong 10 năm (SGTT).
- Thị trấn Yên Viên bên sông Đuống: Dân lo sợ, cơ quan chức năng thờ ơ?  (ANTĐ). – Cả nước Mỗi năm có hơn 6.000 trẻ em bị chết do đuối nước (TTXVN).
Cảnh báo cúm gia cầm mới ở Việt Nam – (BBC). - FAO cảnh báo nguy cơ cúm gia cầm tái xuất hiện tại Châu Á – (RFI).
- “MÌNH PHỤ TRÁCH AN NINH, NÊN PHẢI… HOẠT ĐỘNG TÌNH BÁO!” – (Mai Thanh Hải). Hồi ức thú vị, nhiều hình ảnh xưa thời bao cấp.
Nam Phi nghiên cứu kế hoạch cưa sừng đàn tê giác – (VOA).
Hàng triệu cư dân ở bờ Ðông Hoa Kỳ bị cúp điện  – (VOA).
Thiếu Lâm Tự kinh doanh quá giỏi – (BBC).
Lại xảy ra hỏa hoạn ở nhà máy lọc dầu Đại Liên – (RFI). =>
QUỐC TẾ
- Ông Gaddafi đang ở Zimbabwe?(NLĐ).- Syria đưa quân đội tiến gần biên giới Lebanon (VOV). - Quân nổi dậy Libya chuẩn bị tấn công Syrte  – (RFI). - Phe nổi dậy Libya tiến về Sirte  – (VOA).
Lực lượng Syria giết chết 6 người trong các cuộc bố ráp  – (VOA). - Chiến dịch quân sự tiếp diễn tại Syria, ít nhất 3 người thiệt mạng – (RFI).
- “Đài Phát thanh Hữu nghị Trung Quốc – Cam-pu-chia” bắt đầu phát sóng tại Xiêm Riệp Cam-pu-chia(CRI).
- Thông tin tình báo Trung Quốc rò rỉ trên YouTube (NLĐ).  – Mỹ tiết lộ mạng lưới hầm ngầm của Trung Quốc (VNN).
<- Cam Bốt: Hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ viện cớ yếu sức khỏe để không ra hầu tòa – (RFI). - Tòa án xử Khmer Đỏ điều trần sức khỏe hai bị cáo – (RFA).
Phong trào chống tham nhũng: Lực lượng chính trị mới ở Ấn Ðộ  – (VOA).
Mỹ tin phó thủ lãnh al-Qaida ở Pakistan đã bị hạ sát  – (VOA).
Thổ Nhĩ Kỳ trả tài sản cho cộng đồng tôn giáo thiểu số để gia nhập EU  – (VOA).
Đảng Dân chủ Nhật bị mất lòng tin của dân chúng  – (RFI).
Mỹ: Bão Irene làm 20 người chết, thiệt hại vật chất nhiều tỷ đô la – (RFI). - Tổng thống Obama: Tác động của bão Irene vẫn chưa chấm dứt  – (VOA).
Bão Nanmadol : Hàng ngàn người Đài Loan phải sơ tán – (RFI). - Bão Nanmadol ập vào Đài Loan, hướng tới đông nam Trung Quốc  – (VOA).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 29/08/2011; + Thời sự 19h – 29/08/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 29/08/2011.
* RFA: + Sáng 29-08-2011


Tối 29-08-2011


* RFI: 29-08-2011