Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Tin thứ Bảy, 11-5-2013

Tin thứ Bảy, 11-5-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT  
1- Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng tuyên bố sang năm Sẽ kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm trái phép (Infonet). Nên nói là “xâm chiếm” hơn là “chiếm trái phép”.   - Hơn 350 thanh niên tiêu biểu dự triển lãm Hoàng Sa (VTC). - Triển lãm “Hoàng Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử” (PNTP). =>
Trung-Đài phản đối Philippines bắn tàu cá (BBC). - Đài Loan phản đối Philippines bắn người (BBC). “Người phát ngôn cho lực lượng tuần duyên Philippines Armand Balilo nói vụ này xảy ra trong lãnh thổ Philippines và các nhân viên của ông có nhiệm vụ phải ngăn chặn nạn đánh bắt cá trộm”. - Philippines nhìn nhận đã bắn vào tàu cá Đài Loan (RFI).
Ngài Tập Cận Bình, hãy đối thoại với tôi như hai người đàn ông! MR. XI JINPING, TALK WITH ME LIKE TWO MEN! (FB Dang Minh Hai/ DL). - Thằng nói một đường làm một nẻo và thằng khôn nhà dại chợ (Phi Vũ).
Trung Quốc ‘chú trọng an ninh biển’ (BBC). “An ninh biển là hướng trọng điểm trong an ninh quốc gia hiện nay của Trung Quốc”. - Tàu do thám hải quân Trung Quốc áp sát bãi Cỏ Mây, Trường Sa (DT).
Trung Quốc – Philippines làm dậy sóng biển Đông (PNT).  - Tàu TQ tiến vào khu vực tranh chấp trên Biển Đông (TTXVN).  - Chiến hạm Philippines canh tàu Trung Quốc (VTC).
Philippines, Đài Loan điều tra vụ bắn chết ngư dân (TTXVN).
Nấc thang mới trong tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư (KT).
- Thư gửi Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an – Bộ Công an: ÂN XÁ QUỐC TẾ – THƯ NGỎ: BẮT GIAM và BẠO ĐỘNG tại các cuộc DÃ NGOẠI NHÂN QUYỀN (Defend the Defenders).
Ngày Nhân Quyền Việt Nam 11 tháng 5 (Lạc Việt) (Thông Luận). - Lễ kỷ niệm năm thứ 19 “Ngày Nhân quyền Việt Nam” (RFA). - Lễ kỷ niệm 19 năm Ngày Nhân quyền Việt Nam (VOA).
Tổng giám đốc RFA phát biểu tại Lễ kỷ niệm ngày nhân quyền VN (RFA). “Người Việt Nam đã sáng tạo trong việc tiếp cận những gì họ muốn trên mạng. Các nỗ lực kiểm duyệt trên mạng của chính phủ đã không thành công”. - Ân xá Quốc tế yêu cầu VN tôn trọng tự do ngôn luận (RFA). “Bức thư yêu cầu chính quyền Việt Nam phải tiến hành ngay một cuộc điều tra độc lập về những hành vi vi phạm nhân quyền trong hai ngày 5 và 6 tháng 5 vừa qua đối với một số người tham dự ngày dã ngoại nhân quyền hôm chủ nhật 5 tháng 5”.
2<- HRW kêu gọi VN không cản trở “Dã ngoại Nhân quyền (RFA). “Ông Brad Adams, giám đốc khu vực Châu Á của Human Rights Watch lên tiếng chất vấn tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại lo sợ việc cho phép công dân tập trung ở các công viên công cộng để thảo luận vấn đề nhân quyền”.
Nguyễn Ngọc Già – Thư gửi không chỉ riêng Bùi Thị Minh Hằng (Dân Luận). - Đinh Nhật Uy – “Đi xin” và diện kiến phó phòng “ba không”… (Dân Luận). “Tôi có thể gọi ‘đồng chí’ bằng cái tên ‘đồng chí ba không’ được không? KHÔNG BẢNG TÊN, KHÔNG TRÁCH NHIỆM, KHÔNG BIẾT GÌ“. - Hãy tôn vinh những người mẹ anh hùng! (DLB).
Biện minh của VN về việc bỏ tù 17 nhà hoạt động Công giáo bị bác bỏ (VOA). GS Allen Weiner: “Xin nhấn mạnh rằng đây không phải là các quy định mà thế giới bên ngoài hay Tây phương áp đặt lên Việt Nam, mà đây là các quy định mà chính Việt Nam tự chấp thuận khi trở thành thành viên ký kết vào Công ước quốc tế về quyền dân sự và quyền chính trị của công dân”.

Kết thúc “Độc hành cho nhân quyền Việt Nam” (RFA). “Tôi đem những tội ác của CSVN đối với nhân dân VN ra trước dư luận quốc tế, mà cụ thể ở đây là những cư dân tại các thành phố của Úc mà tôi đã đi qua, những nơi tôi đã dừng chân. Điều làm tôi rất vui là họ đã đón tiếp tôi rất nhiệt tình… Và họ cảm thấy xót xa cho một dân tộc đang trong cảnh đọa đày bởi một bạo quyền”.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh bị cấm xuất cảnh sang Mỹ (RFI). – Phỏng vấn blogger Huỳnh Ngọc Chênh: Tôi bị cấm xuất cảnh ra sao? (BBC). - Blogger Huỳnh Ngọc Chênh bị cấm đi Mỹ (BBC). “Ông Chênh cho biết an ninh cửa khẩu nói với ông rằng cần liên hệ với Cục Bảo vệ Chính trị Bộ Công an, trực thuộc Tổng Cục An ninh II (An ninh Nội địa), để biết lý do khi ông hỏi”.
- Bùi Văn Phú: Bất đồng là biểu hiện của lòng yêu nước (BBC). TT Võ Văn Kiệt: “Có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau. Tổ quốc Việt Nam không của riêng một đảng, một phe phái, tôn giáo nào”.
- MS Nguyễn Trung Tôn: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” nên đảng không cho ai cả! (DLB). Có phải chăng hai tiếng “Tự do” ở Việt Nam là quá xa xỉ đối với những người dân? Hai chữ “Tự do” chỉ là thứ mà đảng cộng sản dùng làm trang trí trên các văn bản giấy tờ để đánh lừa quốc tế và dân chúng còn nó không thể nào trở thành thực tế trong cuộc sống của người dân Việt trong chế độ cộng sản?
Một thoả thuận xã hội mới cho Việt Nam? (Jonathan London).  - Chọn lựa thích hợp nhất cho ông Trọng hiện nay là : “Đi với nhân dân thì cứu được nước” (DĐCN).  “Đi với giặc tàu thì mất nước.   Đi với Mỹ thì mất đảng.  Đi với nhân dân thì cứu được nước khỏi bị bắc thuộc và còn có cơ hội đòi lại biển đảo cùng đất liền đã mất vào tay giặc tàu“.
- TS Tô Văn Trường: QUỐC HỘI ĐỨNG TRƯỚC “BÃO BIỂN”! (Ba Sàm). - VĂN HÓA CƠ BẢN VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI (Bùi Văn Bồng). 
PHỎNG VẤN ÔNG CƠ CHẾ (Bùi Văn Bồng). “Vâng, tôi cũng đã từng nghiên cứu qua các loại ‘Tử’, nhưng nói thẳng với anh, nếu họ cứ nhai đi nhai lại cái điệp khúc ‘tại cơ chế’, ‘do cơ chế’ này suốt ngày bên tai tôi, thì có lẽ tôi sẽ phát điên mất, chỉ thiếu mỗi một nước là ‘Tự Tử’ nữa thôi“.
Tướng Hưởng nghiên cứu UAV để làm gì (Đào Tuấn). À, thì ra kiến trúc sư trưởng của project này là tướng Hưởng! Méc tướng Hưởng và các nhà khoa học VN, Hải quân Mỹ đã đưa Electromagnetic Railguns vào sử dụng, chúng đã thử nghiệm thành công 5 năm trước. Railgun này lợi hại lắm, được bắn đi với tốc độ trung bình khoảng 9.000km/giờ, nhanh gấp 7 lần tốc độ âm thanh, do tốc độ quá nhanh nên nó nổ như bom khi trúng mục tiêu. Méc để các bác nghĩ ra đồ chơi gì khác mà chơi lại chúng! - Bá Thanh, tướng Hưởng, con gái Thủ tướng và chân dài Ngọc Trinh (Trương Duy Nhất).
Chuẩn bị vai trò lãnh đạo cho thế hệ “thái tử đảng” (Nguyễn Văn Huy) (Thông Luận).
Anh em nhà họ Hồ (Cầu Nhật Tân). “Cụ cử Hồ Sĩ Tạo (chính là cha đẻ của Nguyễn Sinh Sắc). Như vậy, Ủy viên Trung ương Hồ Viết Thắng và Hồ Chí Minh là anh em con chú con bác … Quỳnh Đôi còn là quê của Hoàng Văn Hoan, Hồ Quang Lợi”, người đầu tiên tiết lộ bí mật của đảng: đội ngũ “Dư Lợn Viên”.
3
Nguyễn Ngọc Già – Tôi ủng hộ Thống đốc Nguyễn Văn Bình! Ủng hộ! Ủng hộ! (Dân Luận). - Cải cách ở Việt Nam quá chậm (RFA). TS Lê Đăng Doanh: “Nếu như mức lạm phát lên tới 8,8% so với mức tăng trưởng 5,2% tức là lạm phát cao hơn tốc độ tăng trưởng thì thực chất người dân sẽ bị giảm thu nhập thực tế của mình”. =>
- Trung tướng Phan Minh Tửng, TS-GS xây mồ cho Đảng CSVN: MỘT CUỘC ĐẠI PHẪU (TQ).
Chuyện “phí chồng phí”: Đừng đẩy gánh nặng lên vai người dân (PL&XH).
- Minh Diện: NHỮNG MẢNH GHÉP VÊNH VẸO (Bùi Văn Bồng). “Một đại tá về hưu không thèm nghe những người lính cũ, bỏ ngoài tai mọi sự trớ trêu, chỉ vì cái sổ hưu 10 triệu đồng một tháng, thì thử hỏi những kẻ đương chức đương quyền mỗi năm kiếm vài chục tỷ chịu nghe ai?  Chẳng lẽ cái bức tranh quê hương tôi, đất nước tôi là những mảnh ghép rời rạc, vênh vẹo như vậy chăng?
- Clip: Cận Cảnh CSGT Đánh Người Vi Phạm Chảy Máu Mặt – Bị Dân Tố Cáo (SukienTVTructuyen). - Xôn xao clip nữ sinh đánh nhau trước cửa ủy ban xã (TTXVA).
Bao giờ lãnh đạo Mặt trận mới cho thanh tra tài chính báo Đại Đoàn Kết như đã hứa? (Hữu Nguyên). Bài 17 trong loạt bài: Những sai phạm có hệ thống của ông Đinh Đức Lập tại báo Đại Đoàn Kết.
LÃNG PHÍ TIỀN TỶ Ở XÃ NGHÈO HÁNG ĐỒNG (Thùy Linh). “Đây chỉ là một trong rất nhiều dự án qua nguồn vốn ODA. Đã lâu người dân còn rất ít niềm tin về các dự án như thế này. Và đây thêm một minh chứng cho sự bất tin, bất tín đó. Còn bao nhiêu dự án lãng phí như thế này trên cả nước và trong thời gian không hề ngắn?
- Bá Tân: Coi thường cả thủ tướng (Nguyễn Thông).  - Innova – Việt phủ Thành Chương, phá hay giữ? (Dân Luận). - Những giòng sông chảy máu (RFA). “Nạn phá rừng, khai thác vàng, khai thác khoáng sản tràn lan ở những cánh rừng đầu nguồn đã giết chết những dòng sông”.
Bích chương tuyên truyền & cổ động: Thời VNCH (Nguyễn Ngọc Chính). “Công tâm mà nói, ‘phía bên kia’ rất mạnh trên mặt trận tuyên truyền trong khi ‘phía bên này’ với cả một guồng máy Tâm lý chiến, Bộ Chiêu Hồi và cơ quan JUSPAO của Mỹ với ngân sách mỗi năm lên đến hàng chục triệu đô la vẫn tỏ ra yếu thế hơn. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Sài Gòn bị thất thủ vào năm 1975“. Tóm lại, phe nào nói láo giỏi sẽ thắng trong ngắn hạn (short term), nhưng sẽ thua về lâu về dài (long term).
VỢ CHỒNG BÁC TỊNH (Nguyễn Tiến Dũng).
Đàm phán TPP đối tác Việt Nam – Hoa Kỳ (RFA). Ông David Shear: “Sẽ có rất nhiều người ở Quốc hội Mỹ đặt câu hỏi về vấn đề dân chủ, nhân quyền của VN khi chúng tôi trình hiệp ước đó lên, chúng tôi không thể tránh được thực tế chính trị đó”.
Việt Nam, ngôi sao sắp vụt tắt’ (BBC). “Nay là lúc đất nước phải phát triển mô hình riêng của mình, một mô hình phải xóa bỏ nạn tham nhũng, đầu tư nhiều hơn nữa vào giáo dục và các lĩnh vực phát triển then chốt như sản xuất công nghệ, và trao quyền lực cho các doanh nghiệp để bước tới bậc thang tạo giá trị gia tăng”.
‘Nửa số thất nghiệp ở VN là thanh niên’ (BBC). “Bốn triệu người, tức hơn 53% thanh niên đang ở trong tình trạng lao động bấp bênh, trong khi số còn lại bị coi là thất nghiệp”.
- Hà Sĩ Phu: Nhân chuyện bô-xít nghĩ về trí thức (Boxitvn). - Mù mờ hiệu quả 2 dự án bauxite (NLĐ). - Cần tạm dừng dự án alumin Nhân Cơ (NLĐ/ Boxitvn). – TS Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc BQL các dự án Than ĐBSH – Vinacomin: NHỮNG TỒN TẠI TRONG THỰC HIỆN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÁC DỰ ÁN BAUXITE TÂY NGUYÊN.
Lương thấp, sao vẫn “chạy” vào làm Nhà nước? (VnEco). Vì “lậu” nó cao!   - Nhiều người ‘bám’ ngân sách, khó cải cách lương (VNN).
4Vụ “ăn bớt” vắc xin: Việc làm có vô lương? (VOV).  - Tiêm thiếu vắc-xin cho trẻ: Lương tâm thầy thuốc ở đâu? (QĐND).  - Sự vô cảm lì lợm cao như núi! (PNT).  - Bớt xén vaccine “5 trong 1”: Sai phạm mang tính hệ thống? (VOV).  - Vụ tiêm thiếu lượng vaccine: Công bố thêm số điện thoại nóng (VOV).  - Vụ tiêm thiếu vắc xin: Thành ủy Hà Nội vào cuộc (KT).
Con tem lừa dối! (TT). ”Để gần 50% mũ dán tem không đạt chất lượng thì theo một số chuyên gia, thà không có tem còn hơn, bởi tem CR như vậy đã trở thành điểm khiến gần 50% người tiêu dùng mua lầm, và là “vật bảo kê” cho mũ bảo hiểm không đạt chất lượng đánh lừa người tiêu dùng”.
“Xe bị lật ở cầu vượt Cát Lái là do lỗi thiết kế” (TBKTSG). ”Việc thiết kế xe vừa leo dốc vừa vào đường cong quá gắt đã khiến người lái xe phải hết sức tập trung và cảnh giác cao độ mới không bị xô ngang ra thành cầu. Việc này vô cùng khó với các lái xe chở container (nặng từ 40 đến 50 tấn, dài 6 đến 12mét) khi leo dốc vào đường cong gắt”.
Việt phủ Thành Chương và câu chuyện… đùng một cái (PL&XH).
Phạt tiền, đình chỉ bay phi công để Lý Nhã Kỳ lên buồng lái (TT).  - ‘Lý Nhã Kỳ chủ động xin thăm buồng lái máy bay’ (TP).
Du khách nước ngoài lại bị taxi ở Hà Nội “chặt chém” (TN).  - Tài xế taxi “chặt chém” trả lại tiền cho khách nước ngoài (TT).  - Gian lận cước taxi bằng… điện thoại (TN).
- VỤ PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH ỦY BỊ TỐ NGOẠI TÌNH: Ông Vương giải trình những gì? (NLĐ).
Những yếu thế lớn của quân đội Trung Quốc trước Mỹ (DT).
Anh trai luật sư mù Trần Quang Thành bị hành hung (RFI).
Cháu Mao trở thành triệu phú, dân Trung Quốc bất bình  (RFI). “Bà Khổng Đông Mai (Kong Dongmei) ở lứa tuổi tứ tuần và chồng là Trần Đông Thăng (Chen Dongsheng) xếp thứ 242 trong danh sách những nhân vật giàu có nhất, do tạp chí tài chính Trung Quốc New Fortune thiết lập. Tài sản của cặp vợ chồng này được ước tính khoảng 5 tỉ nhân dân tệ (620 triệu euro)”.
5Bắc Triều Tiên công bố những cáo buộc về tù nhân người Mỹ (VOA). - Người Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc ngày càng nhiều (RFI). - Mỹ đưa tàu sân bay đến Hàn Quốc để tập trận chung (RFI).  - Triều Tiên kêu gọi Mỹ chấm dứt sự thù địch (VOV). - Triều Tiên gọi Tổng thống Hàn thăm Mỹ là ‘dạo đầu chiến tranh’ (TP).  Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. =>
- Adriano Sack: Tại sao tôi không bao giờ muốn rời bỏ nơi đây (Phan Ba).
Châu Âu : Kiến nghị dành 1 ngày tưởng nhớ nạn nhân của chế độ nô lệ và thực dân (RFI).

- BỊ CHẾT, MẤT TÍCH TRÊN BIỂN HOÀNG SA – TRƯỜNG SA: Nên công nhận ngư dân là liệt sĩ (PLTP). “Đó là ý kiến của ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nghiên cứu lịch sử TP Đà Nẵng …“- Ngư dân Cà Mau vươn ra biển Đông (SGGP).
Sẽ có hai sân chơi cho trẻ em tại quần đảo Trường Sa (PLTP). - Đoàn viên, thanh niên tham quan chứng tích lịch sử về Hoàng Sa (TN).
Hình Hoàng Sa và Trường Sa trên Google Maps: “Nước đôi” và “chưa dứt khoát” (LĐ).
Trung Quốc muốn “quấy phá” ngư trường Trường Sa của Việt Nam (Infonet).
ASEAN có thể mượn gió Đông? (TVN).
Biển Đông ’sôi sục’ trong tuần (PN Today). - Trung Quốc khuấy động các vùng biển gần (KT). - Trung Quốc khoe ảnh xe tăng ầm ầm tập trận (KT). - Trung Quốc đang dùng thủ đoạn quân sự gì để mưu đồ chiếm Biển Đông?(GDVN).
Ba tàu hải quân Philippines giám sát tàu Trung Quốc (PLTP). - SCMP: Trung Quốc “không ngán gì” Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (GDVN).
Tàu Philippines bắn chết ngư dân Đài Loan (TN). - TQ: Philippines phải giải thích vụ bắn tàu cá càng sớm càng tốt! (GDVN). - Philippines: Bắn vì tàu Đài Loan định vượt ranh giới (Infonet). - Đài Loan cảnh báo Trung Quốc “chọc gậy bánh xe” (KT).
Hoạt động tiếp xúc cử tri: Thực tế và kỳ vọng – Bài 1: Có bước tiến nhưng chưa toàn diện (SGGP).
Thủ tướng phê chuẩn ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (GDVN).
Giám sát giải quyết đơn thư của công dân (SGGP).
Khó cải cách tiền lương vì nhiều người “bám” ngân sách (PLTP).
- “… có một vị phó giáo sư – tiến sĩ là cán bộ đương chức viết bài trên báo lên tiếng đề nghị Nhà nước “cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền”” Ý kiến: Không thể chấp nhận (SGGP).
Vụ “ăn bớt” vaccin ở Hà Nội: Thành ủy yêu cầu xử lý nghiêm (DV). - Lo lắng với vắc xin (VNN). - Từ vụ “ăn bớt” vắcxin đẩy mạnh điều tra sai phạm trong việc tiêm chủng (GDVN).
Lý Nhã Kỳ chủ động xin lên buồng lái máy bay (DT). - Tước quyền sử dụng giấy phép bay vì để Lý Nhã Kỳ lên buồng lái (TN).
Bị cho nghỉ việc vì tiếp xúc báo chí: Bố trí việc lại cho 2 cán bộ dân phòng (TN).
TQ đả ‘hổ’, diệt ‘ruồi’ sau chuyển giao quyền lực (TP).
Bình Nhưỡng: Mỹ “khiêu khích” Triều Tiên lấy cớ điều chỉnh chiến lược (GDVN). - Triều Tiên cáo buộc Tổng thống Mỹ lừa đảo thế giới (TTXVN). - Mỹ: Triều Tiên đang chơi trò mạo hiểm (ĐV).

Đề xuất công nhận ngư dân mất tích tại Hoàng Sa, Trường Sa là liệt sĩ (SM).
Thủ tướng TQ: Cần duy trì liên lạc cấp cao Việt-Trung (KT).
Ra tuyên bố chung về đàm phán ASEAN+6 lần đầu (TTXVN).
Trung Quốc chỉ có chứng lý ngụy tạo của kẻ mạnh! (Infonet).
Trung Quốc lập lực lượng không quân tàu sân bay đầu tiên (VOV).
Philippines thừa nhận đã bắn tàu Đài Loan (TT). - Trung Quốc lớn tiếng lên án Philippines bắn chết ngư dân Đài Loan (DT). - Đài Loan triệu Đại diện Philippines vụ bắn ngư dân và 30 phát đạn (GDVN). - Thi thể ngư dân bị Philippines bắn chết được đưa về Đài Loan (VOV). - Đài Loan phản đối Philippines bắn vào tàu cá Đài Loan (VOA).
Philippines mua hơn 50.000 khẩu Remington M4 của Mỹ (ANTĐ).
Trung Quốc thách thức chủ quyền của Nhật Bản tại đảo Okinawa (VOA).
‘Trục châu Á’ của Mỹ ngày càng lung lay? (Infonet).
- MS Nguyễn Trung Tôn: Sao lại là nhạy cảm? (DLB).
Hoàng Dũng – Thương mấy em Cảnh Sát (Dân Luận).
- Đoàn Vương Thanh: Đang trong kỳ nước sôi lửa bỏng, người cầm lái con thuyền quốc gia đi đâu? (Quê Choa). - Đỗ Trường: Tổ Quốc nhìn từ hai bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm và Trần Mạnh Hảo (Quê Choa). “…khi đọc những thông điệp của nguyên đại quan Nguyễn Khoa Điềm, tôi giật mình kinh hãi, không dám tin đó là sự thật. Có khi bọn phản động đội lốt bác Điềm nói xấu chế độ tươi đẹp của ta không biết chừng, cần cảnh giác. Kiểm chứng lại các báo của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhà văn Nguyễn Quang Lập… đều thấy đúng là bác đại quan Điềm. Hay ông Tạo, ông Lập cũng bị diễn biến, dao động tư tưởng?
CUỘC CHIẾN CHO QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ ĐANG DIỄN RA KHÁ CAM GO TẠI VIỆT NAM (Huỳnh Ngọc Chênh). “Bị chặn tường lửa thì giúp nhau tìm cách vượt tường lửa, trang nầy bị hack thì chủ blog lập ngay trang khác, blogger nầy bị đàn áp thì có ngay những blogger khác lên tiếng bênh vực, blogger nầy bị bắt liền xuất hiện hàng loạt blogger khác mạnh mẽ hơn. Ngay cả những người bị bắt bớ, bị bỏ tù thì sau khi ra tù họ lại tiếp tục chiến đấu bền bỉ và quyết liệt hơn“.
- Tưởng Năng Tiến: Đại Úy & Đại Tá (RFA’s blog). “Nhận định của đại tá Lê Hồng Hà rõ ràng (và hoàn toàn) tương phản với cái nhìn của đại úy Nguyễn Phương Hùng về tình hình đất nước. Câu hỏi đặt ra là trong hai ông ai là kẻ điêu ngoa và dối trá? Theo tôi thì đây là lúc giới dư luận viên nên vào cuộc để làm sáng tỏ vấn đề, và để hướng dẫn cho quần chúng ‘bớt’ hoang mang về vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay“.
Nguyễn Hồng Hải – Liệu Việt Nam có thể có một hệ thống một đảng, hai cử ứng viên? (EAF/ Dân Luận).
- Kỳ Duyên: ‘Chảy đi tiền ơi…’ và chuyện y phục – kỳ đức (Quê Choa).
Ông Nông Quốc Tuấn vào Ủy ban chống AIDS (BBC).
Bao cao su: Để hít vào mũi hay thay đổi thế giới (Đào Tuấn).
Bà Bộ trưởng Y tế đâu, sao không cắt ngay cái lưỡi của hai tên hại dân này (Trần Hùng).
Nỗi lòng người tha hương (Hiệu Minh). “Đã hơn 25 năm trôi qua, cảm giác không có một tổ quốc đích thực vẫn còn đó trong tôi, lẩn khuất trong đáy lòng mà không thể hiểu nổi.  Nỗi lòng tha hương phải bỏ đất nước ra đi, có lẽ nó chính là đây“.
Sáng nay bế mạc Hội nghị Trung ương 7 không kèn không trống? (CP). “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu quan trọng”. Tối nay ông Tổng Trọng không biết có còn đủ sức để nghẹn ngào nổi như Hội nghị TƯ6 hay không? Uở … nhưng  sao chưa có thông tin gì mà trang web Chính phủ đã nhanh nhảu vậy ta? Thử qua bên trang web của ĐCSVN thì vẫn im lìm lắm. Chờ tối coi VTV1!  - Chuyển biến từ nhận thức đến hành động (CP).
Thủ tướng phê chuẩn hàng loạt nhân sự mới (KT).
Vì một nền tài chính minh bạch (ĐĐK).
Dân làm thuê trên đất của mình (TT).
“Người lạ” mang kim tiêm dọa dân để giải tỏa đất (TT).
TP. Hồ Chí Minh: Diễn biến mới về vụ án giám đốc thuê xã hội đen thanh toán phó giám đốc (ĐĐK).
Nhà Mỹ Linh, phủ Thành Chương nhận ‘án’ sau ngày 15/6? (VTC).
Truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Lào (TTXVN).
Lợi ích giữa thủy điện và thủy lợi còn mâu thuẫn (DT). - Thủy điện làm hàng chục ngàn hecta lúa thiếu nước (TT). - Ngóng nước thủy điện (NNVN). - Thủy điện xả nước thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương (TP).
Tàu chiến Mỹ rầm rập kéo đến Hàn Quốc (DV). - Mỹ trừng phạt Đài Loan làm ăn với Triều Tiên (KP). - CHDCND Triều Tiên cáo buộc Tổng thống Mỹ đánh lừa thế giới (TT). - Triều Tiên: “Barack Obama bóp méo sự thật” (NLĐ). - Mỹ áp trừng phạt một công ty Đài Loan buôn bán với Bắc Triều Tiên (VOA).
- Quá tếu! Thành anh hùng ‘vì cứu áp phích Kim Jong-un’  (VNE).
KINH TẾ  
Giảm lãi suất điều hành nhưng giữ trần huy động (TTXVN).  - NHNN hạ nhiều loại lãi suất nhưng giữ lãi suất huy động (TBKTSG).  - 14% dư nợ vẫn chịu lãi suất trên 15%/năm (VnEco).  - ‘Hạ lãi suất chưa đủ kích thích tín dụng’(VNE).  - Lãi suất giảm: Đừng liều ôm bom BĐS? (NLĐ). - Sacombank xả cổ phiếu của ông Đặng Văn Thành (VNE).
Vàng đấu thầu tiếp tục “ế” (PLTP).  - Thu giữ 10 kg vàng nghi nhập lậu từ Trung Quốc (TN).
Đầu tuần tới sẽ có hướng dẫn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng (DĐDN).  - Giá bất động sản có thể giảm thêm 30% (ĐT).  - Phá “băng” bất động sản: Cần có thời gian (DNSG).
6<- Doanh nghiệp khai khoáng nợ thuế, phí số lượng lớn (ND).
Gạo Việt trước thách thức lớn (NLĐ).  - “Lệch pha” giữa sản xuất lúa và xuất khẩu gạo (VOV). - VFA đề xuất giảm sản lượng lúa gạo (RFA).
Cần chế tài mạnh hơn với các vụ nhập lậu thủy sản (TTXVN).
Tràn lan gừng Trung Quốc tại các chợ (TN).
Hạ viện Mỹ “ưu tiên trả nợ Trung Quốc” (TT).
ASEAN+6 bắt đầu đàm phán lập khối thương mại tự do khu vực (VOA).
Đồng yên sụt giá so với đồng đôla (BBC).
Trung Quốc – EU : Căng thẳng trên hồ sơ bảo hộ mậu dịch (RFI).

Bội chi ngân sách năm 2013 khoảng 4% GDP (SGGP).
Ngân hàng Nhà nước: Hạ lãi suất cho vay, chia “lửa” cùng doanh nghiệp (PT). - Lãi suất giảm, DN vẫn không vay (PLTP). - Hạ lãi suất huy động: Người gửi tiền thua thiệt (DV). - Lãi huy động giảm về tương đương mức của gần 10 năm trước (PLVN). - Giảm lãi suất không kích thích tăng trưởng tín dụng (VOV). - Vì sao chưa bỏ trần lãi suất huy động? (DT). - Lãi suất huy động giảm, tiền có chảy sang USD và vàng? (SGTT).
Tiền gửi giữ trần, cho vay hạ nhiệt (TN).
Gỡ rối cho thị trường vàng (PT). - Gian lận tuổi, trọng lượng vàng trang sức để kiếm lời (VOV).
Thừa tiền chưa đến lượt chứng khoán, BĐS (VEF).
Sốt bất động sản trở lại: Chờ sau 2020 (VEF). - Đột ngột ngưng bán nhà ở xã hội (PLTP).
Đẩy tồn kho cho ai? (ANTĐ).
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong vấn đề lao động (VOH).
Không để DN nước ngoài thâu tóm vùng nguyên liệu (TN).
Ngừng xuất khẩu nông sản vi phạm an toàn thực phẩm (PLTP).
Tuyệt kỹ trứng cá nghìn đô (TP).
Anh mở chiến dịch điều tra trốn thuế lớn nhất lịch sử (SM).
Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm mạnh (Infonet).

Đồng thuận giảm lãi suất các khoản vay cũ về 13%/năm (DT).
Hạ lãi suất, vẫn khó “kích” tăng trưởng tín dụng (Infonet).
Tại sao ngân hàng vẫn dè dặt cho vay bất động sản? (Gafin).
Dự kiến, tuần tới giải ngân gói 30.000 tỷ đồng (VnM).
Vàng SJC vẫn tăng bất chấp giá vàng thế giới giảm mạnh (DT). - Vàng giảm mạnh nhưng cao hơn thế giới 5 ,12 triệu đồng/lượng (NĐT).
Thu trên 8.000 tỷ đồng tiền nợ thuế (VOV). - Cục Thuế Yên Bái “lắng nghe người nộp thuế” (HQ).
Lương tối thiểu: Bao nhiêu là hợp lý? (ĐĐK).
Thiếu trầm trọng tôm nguyên liệu (DV).
5 kinh nghiệm quản lý (PT).
Năm 2013: Thâm hụt ngân sách Mỹ dưới 1.000 tỷ USD (CP). - Mỹ có thể tăng trưởng 2% trong năm 2013 (Gafin).
VĂN HÓA-THỂ THAO
Tọa đàm về Đàn Xã Tắc và thông điệp từ các nhà khoa học (TS).  - Nóng bỏng chuyện bảo tồn Đàn Xã Tắc: Tranh cãi không hồi kết quanh cái sự được – mất (PL&XH).  - Ai phá Đàn Xã Tắc? (TTVH). - Di chuyển xong hai con Nghê thuộc Đàn Xã Tắc (VNN).
Đường Lâm cần… cấp cứu! (QĐND).  - Đường Lâm: Di sản ‘sống’ bị ép phải ‘chết’? (VNN).
Cần sớm có phương án trùng tu, tôn tạo chùa Một Cột (ND).
Chinh Phụ Ngâm Khúc từ Hán-Nôm đến Quốc Ngữ (ĐCV).
- Vũ Bình Lục : Côn Sơn ca, chỉ là tiếng thở dài… (Trần Nhương).
NGÔ KHẮC TÀI chiêm nghiệm mùi vị nước (Lê Thiếu Nhơn).
YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 57) (Nhật Tuấn).
- Nguyễn Viện: Đĩ thúi (5) (pro&contra).
Một hót-gơn nhớ được các ngày lễ tháng 5 (Tin khó tin).  - Chỉ cần Ngọc Trinh cởi… (PNT/ Trương Duy Nhất).
VỀ ĐẤT HÀ TIÊN MỚI THẤY TẦM NHÌN MẠC CỬU (Kha Trà Phương).
Hà Nội không có chỗ chơi? (VOV).
7Thằng Mõ” của Ngọc Đại bị kết luận “dung tục và phản động” (TN). “CD Thằng Mõ 1 đi ngược lại với chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nói xấu chế độ”.  - Thu hồi album “Thằng Mõ 1″ của Ngọc Đại (VOV).  - Khó thu hồi, tiêu hủy (NLĐ).  - Ngọc Đại phớt lờ yêu cầu giải trình album gây sốc (VTC). Mời nghe một bài trong album do độc giả vừa đưa lên phản hồi: Ngọc Đại – Thằng Mõ – Có Những Ngày, Khuyến Mại Tình Dục, Cái Nường 8x  =>
- Đoàn múa khiếm thính Việt biểu diễn ở Đức (VNN).
“Cảnh sát cánh gà” tuýt còi nghệ sĩ ăn mặc hở hang (TT).
Kết hợp để âm nhạc thăng hoa (NLĐ).
Sự thật trong phòng thu (PT).
Giải Madrid : Nhà vô địch Federer trở thành nạn nhân của thế hệ đang lên (RFI). “Tay vợt người Nhật Nishikori, 23 tuổi xếp thứ 16 thế giới đã loại sớm tàu tốc hành Thụy Sĩ ( số 2 thế giới) sau 3 ván đấu ở tỷ số cách biệt rõ ràng : 6-4 ; 1-6 , 6-2”.

TS Vũ Thế Khanh: ‘Đàn Xã Tắc chỉ là tín ngưỡng từng triều đại’ (PT).
Vì sao chùa Một Cột từng được bình chọn “độc đáo nhất châu Á”? (DT).
‘Phải lên Bộ để xin xây… nhà tắm’ và nỗi khổ của dân Đường Lâm (DV).
Lại chuyện ứng xử với di sản (SGTT).
Hà Nội đồng ý trùng tu hàng loạt ngôi đền trong phố cổ (DT).
Hứa hẹn sôi động ở Festival Di sản Quảng Nam (TN).
Quy trình xuất bản chuẩn, nạn “dịch loạn” vẫn hoành hành! (SGTT).
Bộ sưu tập tranh đáng nể của một chính trị gia Việt (VNN).
Hỡi các chị, các anh – Trên chiến trường ngã xuống! (DT).
Nghề chơi cũng lắm công phu – Kỳ 15: Những tuyệt phẩm trên gốc tre (TN).
Người ‘giữ lửa’ cuối cùng ở phố Lò Rèn (PT).
Đạo diễn, biên đạo múa Lê Vũ Long: Tôi nghĩ im lặng là một quyền (LĐ).

Chùa Một Cột và làng cổ Đường Lâm: 2 di sản, 1 nỗi buồn! (VOV).
Kinh đô Cổ Loa, nỗi buồn man mác của quá khứ (NĐT).
Đã di dời đôi nghê tại nghi môn Đình Đông về Bảo tàng Hà Nội (LĐ).
Lễ hội ‘Văn minh Sông Hồng’ (TP).
Phật giáo và sự phát triển bền vững của thế giới (NĐT).
Linh tinh sách (5 xu).
Thư giãn cuối tuần: ÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA BỊ MẮC LỠM (Tễu).
Album của Ngọc Đại sẽ bị thu hồi, tiêu hủy (VNE).
300 nghệ sỹ hòa giọng ca khúc ‘Đạo làm con’ (TTVH).
‘Hậu duệ’ của thú chơi sách (TTVH).
Nhân ngày của mẹ (Anh Vũ). - Dân New York nghĩ gì về Ngày Của Mẹ? (VOA).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
“Sách giáo khoa là nguyên nhân làm học sinh ghét môn sử” (TT).  - Định kiến môn Sử (VNN).  - Môn Lịch sử: ‘Lừ đừ’ từ chuẩn quốc gia đến SGK (TP).  - GS Phan Huy Lê: Tôi cũng chán học sử! (QĐND).
Độc giả LNL có lời bình: “Hết các ông giáo sư đầu ngành đầu tóc bạc phơ, uy nghi bệ vệ cho đến cánh thầy giáo phổ thông chỉ biết cắm cúi dạy chứ không dám phản kháng, hội thảo tái hội thảo, hội thảo lên hội thảo xuống, vẫn ấp úng không dám nói toẹt ra cái nguyên nhân cơ bản khiến học sinh ghét sử bây giờ, mà không chỉ riêng sử mà các môn khoa học xã hội nói chung. Đó là cái triết lí giáo dục, triết lí xã hội.
Nói thế thì sợ bảo là nói chung chung, cũ kĩ, song hình dung đơn giản thì thế này: bản chất của khoa học xã hội nhân văn là nhận thức về mặt tinh thần của đời sống xã hội, và do đó chức năng của nó là phản tư cá nhân và phản biện xã hội. Thế thì ngay từ trong bản chất nó đã khó chung sống với một chế độ toàn trị, độc
8

tài, độc quyền rồi. Một chế độ toàn trị thì luôn có xu hướng muốn nắm trọn chân lí vào trong tay mình, do vậy nó luôn có xu hướng bóp nghẹt tự do, ngăn chặn sự phát triển lành mạnh của các ngành khoa học xã hội. Phải nhìn rõ bản chất vấn đề như vậy và phải dám vạch ra, và từ đó thay đổi từ cái cốt lõi đó, thì mới khá được, không chỉ cho sử, cho khoa học xã hội nhân văn, mà còn cho tương lai của cái đất nước này, các học giả ạ. Ấp úng mãi thôi“.
Giáo dục – nền tảng phát triển xã hội (ĐCV).
- Tình trạng quá tải tại các trường học Hà Nội: Bài 1: Đất chật, người đông, học sinh khổ! (QĐND).
Các trường không được ép buộc đóng học phí cả kỳ (VOV).
Phản biện 200 trang tiếng Anh, được trả 300.000 đồng (VNN).
Xử phạt Trường CĐ Asean vì liên thông sai quy định (GD&TĐ).
“Quả cầu chữa cháy” đặc biệt của 3 học sinh Quốc học Huế (CAND).
- Video: Robocon 2013: Chung kết Robocon 2013 – Bảng EF – Phần 2 (VTV).
- Video: Ấn Độ: Kỷ luật đòn roi và di chứng tâm lý với trẻ (VTV).
- Trung Quốc: Trường bị chỉ trích vì dựng tượng trò cũ (BBC). “Bức tượng không thích hợp. Đừng dựng đài tưởng niệm cho những người vẫn còn sống”.
Các nhà nghiên cứu sử dụng cây cối để sản xuất điện (VOA).
Trạm không gian quốc tế bị rò rỉ amoniac (VOA).

- Đổi mới sách giáo khoa lịch sử : Cần đưa vấn đề biển Đông vào giảng dạy (SGGP). - Sẽ chấm dứt chuyện trẻ học sách sử người lớn (TN). - Định kiến môn Sử (VNN). - Hàng trăm chuyên gia, nhà giáo họp bàn về SGK Lịch sử (GDVN).
Bộ GD-ĐT yêu cầu giãn thời gian tăng học phí (TN). - Không tăng học phí vào cùng thời điểm (SGGP).
Bệnh thành tích đã quá nặng (TN).
Cho giáo viên làm đề thi của học sinh: Nhiều GV không đồng tình (DT).
Luân chuyển giáo viên: Sao cho “đúng chỗ”? (GD&TĐ).
Phòng GD&ĐT không đưa sai đáp án (PLTP).
Ép chương trình chính khóa để dạy thêm lấy tiền (DV).
Lòng kiêu hãnh của mẹ (TT).
“Người mẹ nhí” 13 tuổi (SGTT). - Nghị lực của cậu học trò mồ côi miền sơn cước (NĐT).

Học lịch sử bằng trực quan sinh động (Tin tức). - Khơi dậy niềm yêu thích môn Lịch sử ở học sinh (Tin tức). - Tin vui về môn học “bị xé” (ĐĐK). - Lịch sử phải là môn bắt buộc thi tốt nghiệp trung học phổ thông (KTĐT).
Phó giám đốc Sở Giáo dục: ‘Trường điểm chỉ là đồn thổi’ (VNE).
Trường cao đẳng nhập nhèm tuyển sinh liên thông (DV).
Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục (CP).
Đổi mới kiểm tra đánh giá giáo dục: Góc nhìn phụ huynh (GD&TĐ).
Công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 TP HCM (VNE).
Vào lớp 1, không cần chứng nhận “tốt nghiệp” mầm non (TT).
Về nơi “nuôi chữ” Nậm Lành (Tin tức).
Hiếu nghĩa vẹn toàn (CATP). - Nghị lực của cậu học trò mồ côi miền sơn cước (NĐT).
Gần 1.000 sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện (QĐND).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG 
Kiểm điểm sai phạm trong quản lý rừng ở Sóc Sơn (TTXVN).
Xóa kỳ thị về người đồng tính (NLĐ).  - Gặp gỡ người đồng tính: Tâm sự xót xa (KP).
Mảnh vỡ máy cày văng trúng, hai vợ chồng chết thảm (TT).
Choáng váng clip 3 quái xế làm xiếc trên quốc lộ 1 (TT).
- Huyền bí Vân Kiều – Kỳ 3: Cà răng, căng tai (TT).  Mời xem lại  – Kỳ 1:  Chiếc lá tránh thai;  – Kỳ 2: Thầy lang núi và phương thuốc lạ
9Nước mắt người mẹ góa bụa trên đảo Lý Sơn (KT).
Phát hiện nhiều mảnh kim loại sắc nhọn vương vãi ở sân bay Nội Bài (PT). - Du lịch thân thiện: Chết khiếp với vệ sinh công cộng (VEF). =>
Chuyên gia bắn thuốc gây mê sẽ hỗ trợ giải cứu voi rừng mắc bẫy (TN).  - Căng sức giải cứu voi rừng dính bẫy (VNN).
Những trở ngại của Project Vietnam trong công tác y khoa thiện nguyện (RFA).
Máy bay Air France bảo trì tại Trung Quốc gặp “sự cố nghiêm trọng” (RFI).
Triệu phú 20 tuổi sở hữu 64 tỷ đồng (BBC).
- Trung Quốc: Trương Nghệ Mưu có thể bị phạt 20 triệu euro (RFI).
- Video: Sở y tế Hà Nội kết luận có sai phạm trong trường hợp tiêm Vaccine không đủ liều (VTV).
- Video: Cảnh giác ” sập bẫy ” khi sử dụng các tiện ích qua mạng (VTV).
- Video: Khám phá thế giới: Những công việc nguy hiểm – Phần 7 (VTV).
Trương Nghệ Mưu bị điều tra ‘có bảy con’ (BBC).
Rượu rắn ngâm sâm ở Jakarta (BBC).

Nếu du khách bị ‘chặt chém’ ở Đà Nẵng: “Gọi là tôi đến xử lí liền” (GDVN).
Chưa có quy định làm căn cứ để tháo dỡ Phủ Thành Chương, nhà Mỹ Linh (GDVN).
Rừng “hộ mệnh” của làng (DV).
Khá giả từ nghề gỗ lũa (DV).
“Hoa mắt” vì vàng trong đám cưới ở Lạng Sơn (KT).
Cưỡng chế nạn đào vàng tại suối Tĩnh (LĐ).
Nhiều xe “đinh tặc” uy hiếp sân bay Nội Bài (TP).
Tìm luật cho người chuyển giới (TN).
15 tuổi lấy chồng và 4 lần tự tử (TN).
Trung Quốc tăng cường giám sát cúm H7N9 (VOV).
Vụ sập xưởng may ở Bangladesh: Số tử vong vượt mức 1.000 người (PT).

Gò Vấp tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán gia cầm trái phép (VOH).
Phú Yên: Bắt quả tang một vụ bán hàng giả (SGGP).
Quảng Nam: Công ty khai thác vàng xả chất độc ra sông (DV).
Gia Lai: Phát hiện đường dây nghi lừa đảo chạy việc (PN).
Đang làm rõ vụ kim loại rơi vãi tại sân bay Nội Bài (KTĐT).
Ôtô khách đấu đầu xe tải, 6 người nhà Việt kiều tử vong (VNE).
Lật thuyền ở hồ thủy điện Hòa Bình, 20 người thoát nạn (TTXVN).
Rút ngắn thời hạn tạm trú để nhập khẩu sớm (TT).
Huyền thoại về “ngải độc” (TT).
Khát khao sống của chàng vũ công trẻ (TT).
Nước nghèo được giảm chi phí vắc xin chống ung thư tử cung (NĐT).
Chưa thể tiếp cận được với chú voi rừng bị dính bẫy (CAND).
Việt Nam đang nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu (TTXVN). - Nông dân xứ Nghệ khóc ròng vì lúa bị lốc quật đổ (VOV).
Lào Cai: Mưa lốc làm 4 người chết và mất tích (DV).
Động đất mạnh 6,2 độ Richter làm rung chuyển Iran (TTXVN).
Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 12 người thiệt mạng (VOV).
Các quốc gia châu Á đẩy mạnh cuộc chiến chống ma túy (VOA).
Tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới mới ở New York sắp hoàn tất (VOA).
QUỐC TẾ  
Ngoại trưởng Mỹ : “Assad phải ra đi !” (RFI). - Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học (TT). - Thủ tướng Anh đến Nga để bàn về vấn đề Syria (VOA).
Mỹ sẽ thận trọng can dự việc lập trật tự ở Trung Đông (TTXVN).  - Tại sao Trung Quốc sốt sắng với hòa bình Trung Đông? (ĐBND).
Chống khủng bố: Mỹ phải tiếp tục liên minh với Pakistan (RFI). - Pakistan săn lùng kẻ bắt cóc con trai cựu Thủ tướng Gilani (VOA). - Lại tái diễn các vụ đánh bom đẫm máu tại Pakistan (TTXVN). - Bạo lực nối tiếp trước thềm cuộc bầu cử lịch sử ở Pakistan (VOA).
10<- Thủ tướng Ðức bất ngờ đến thăm binh sĩ ở Afghanistan (VOA). - Thủ tướng Đức bất ngờ tới Afghanistan (RFI).
Kinh tế Palestine bị cô lập trước sự cùm kẹp của Israel (VOV).
Libya: Hai trụ sở cảnh sát ở Benghazi bị tấn công (TTXVN).  - Đại sứ quán Anh tạm rút bớt nhân viên khỏi Libya (TTXVN).
TQ muốn đàm phán với Ấn Độ về vấn đề biên giới (TTXVN).  - Bế tắc qua, tranh giành Trung – Ấn vẫn còn (VNN).
Website nhiều báo, đài Nga bị tấn công (NLĐ).  - Ai nữa, sau Surkov? (NLĐ).
Brazil triệu hồi Tổng Lãnh sự tại thành phố Sydney (TTXVN).
‘Kẻ bắt cóc’ ở Ohio có thể bị tử hình (BBC).
Bangladesh: ‘Người sống sót sau 17 ngày’ (BBC). - Tìm thấy người sống sót trong vụ sập xưởng may ở Bangladesh (VOA). - Số tử vong trong vụ sập xưởng may ở Bangladesh vượt mức 1.000 người (VOA).
LHQ nói 3000 binh sĩ Liên minh châu Phi tử trận ở Somalia (VOA).
TT Karzai tuyên bố sẵn sàng để Mỹ kiểm soát 9 căn cứ sau 2014 (VOA).
Hy Lạp hy vọng thoát khủng hoảng nợ vào năm 2014 (RFI).
Hội nghị G7 đặt vấn đề về chính sách khắc khổ của châu Âu (RFI).
Tổng thống Mỹ loan báo các biện pháp kinh tế mới (VOA).
Hàng trăm người tụ họp đòi tự do cho những người tỵ nạn ở Úc (VOA).
Tổng thống Nam Triều Tiên cách chức người phát ngôn (VOA).

Nga đang hoàn tất việc giao tên lửa S-300 cho Syria (TTXVN). - Iran ủng hộ Mỹ và Nga đề xuất mở hội nghị về Syria (TTXVN). - Mỹ tự tin có thể tiêu diệt Không quân Syria trong một giờ (KT). - Nga, Anh bàn cách chấm dứt khủng hoảng tại Syria (TTXVN). - Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Syria sử dụng vũ khí hóa học (VOV). -Israel lo sợ Syria triển khai tên lửa phòng không S-300 tiên tiến (GDVN). - Syria hỗn loạn, ‘dầu thổ phỉ’ bùng nổ (Infonet).
Đồn cảnh sát Lybia bị tấn công (VOV). - ĐSQ Anh tạm thời rút các nhân viên tại Lybia do bất ổn (VOV).
Cuộc đua mới ở Afghanistan (SGGP).
- Vụ đánh bom ở Boston: Nước Mỹ chưa an toàn (SGGP).
Vụ chôm tiền qua ATM lớn nhất thế giới (TP).
Mất chức vì làm nhục quốc thể (TN). - Sa thải vì quấy rối tình dục khi tháp tùng Tổng thống (TTXVN).

Syria: Một thế hệ bị đánh mất (CATP). - Khám phá hệ thống phòng không cực mạnh của Syria (ANTĐ). - HĐBA trừng phạt nhóm Mặt trận Al-Nusra của Syria (TTXVN). - Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố có bằng chứng Syria dùng vũ khí hóa học (TN). - Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ thiết lập “vùng cấm bay” tại Syria (VOV). - Mỹ tiến thoái lưỡng nan trong vấn đề Syria (PL&XH). - Nga – Anh đồng thuận chấm dứt bạo lực ở Syria (VTV).
Nga không bán S-300 mới cho Syria ngoài hợp đồng đã ký (VOV). - Nga thách thức Mỹ, tiếp tục cấp tên lửa cho Syria (VnM). - Nga đang hoàn tất chuyển giao vũ khí cho Syria (NLĐ). - Mỹ chống đối Nga bán phi đạn cho Syria(VOA).
Pakistan: Bầu cử trong bom và máu (VOV). - Pakistan bầu cử, Mỹ lo sốt vó (ĐV). - Phóng viên New York Times bị trục xuất khỏi Pakistan (TT). - Pakixtan tiến hành tổng tuyển cử (QĐND).
Iran triệu hồi Đại sứ tại Síp (VOV).
Phe đối lập Ai Cập kêu gọi biểu tình và tuần hành (TTXVN). - Ông Mubarak bị cáo buộc giết hại hàng trăm người biểu tình (TT). - Phía sau lời xin lỗi của Tel Aiv (ĐĐK).
Biên giới Ấn – Trung: Đòn thử của Bắc Kinh (TT). - Bị chỉ trích mạnh mẽ, hai bộ trưởng Ấn Độ từ chức (TTXVN).
Mỹ quyết dẹp nạn lạm dụng tình dục trong quân đội (Tin tức). - FAA hủy bỏ kế hoạch đóng cửa 149 tháp không lưu (TTXVN). - Mỹ thông báo rút nhân viên ngoại giao khỏi Libya (TTXVN). - Lính Mỹ báo động vì tình hình Libya (TN).
Kẻ đánh bom Boston được chôn ở nghĩa trang Hồi giáo (TT). - Bạn gái cũ kẻ đánh bom giải Marathon Boston:”Tamerlan đã tẩy não tôi” (TTVH). - Mỹ: Nghi can vụ đánh bom ở Boston đã được chôn cất (VOA).
Triệt phá “nhà máy sản xuất trẻ em” ở Nigeria (KP).
Guatemala: Cựu độc tài Montt bị kết án 80 năm tù (TTXVN).
Bà Merkel bất ngờ thăm căn cứ Đức tại Afghanistan (Tin tức).
Đức đồng ý bán 164 xe tăng cũ cho Indonesia (Tinnong).
Người phát ngôn mất chức vì quấy rối tình dục (TT). - Hàn Quốc cách chức phát ngôn viên tổng thống vì tấn công tình dục (PT).
Philippines cân nhắc phương án rút nhân viên khỏi sứ mệnh trên cao nguyên Golan (HNM).
RFA: + Sáng 10-05-2013; + Tối 10-05-2013
RFI: 10-05-2013
VTV: + Chào buổi sáng – 10/05/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 10/05/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 10/05/2013; + Tài chính tiêu dùng – 10/05/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 10/05/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 10/05/2013; + Thể thao 24/7 – 10/05/2013; + 7 ngày công nghệ – 10/05/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 10/05/2013; + Thời tiết du lịch – 10/05/2013; + Thời sự 12h – 10/05/2013; + Thời sự 19h – 10/05/2013

Chính trị – Xã hội

Trung Quốc chỉ có chứng lý ngụy tạo của kẻ mạnh! (Infonet) -
Trung Quốc đang dùng thủ đoạn quân sự gì để mưu đồ chiếm Biển Đông? (GDVN)  —Biển Đông căng thẳng, Trung Quốc lập lực lượng tàu sân bay (PNTD)
SCMP: Trung Quốc “không ngán gì” Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển(GDVN)  –Hải quân Trung Quốc đang tiếp cận Trường Sa (SM)
Ân xá Quốc tế yêu cầu VN tôn trọng tự do ngôn luận -(RFA)   —HRW kêu gọi VN không cản trở “Dã ngoại Nhân quyền”-(RFA)
Lễ kỷ niệm năm thứ 19 “Ngày Nhân quyền Việt Nam”-(RFA)
Kết thúc “Độc hành cho nhân quyền Việt Nam”-(RFA)  -Ông Trương Quốc Việt đang tạm trú tại Úc, vừa kết thúc chuyến “Độc hành cho nhân quyền Việt Nam” trong bối cảnh Việt Nam gia tăng đàn áp nhân quyền.
Đàm phán TPP đối tác Việt Nam – Hoa Kỳ-(RFA)  —- ASEAN+6 bắt đầu đàm phán lập khối thương mại tự do khu vực (VOA)
Bị công an làm khó do mặc áo “nhạy cảm”-(RFA)

Biện minh của VN về việc bỏ tù 17 nhà hoạt động Công giáo bị bác bỏ (VOA) – Giáo sư Weiner bác bỏ biện minh của Việt Nam phúc đáp đơn do ông đệ nạp lên LHQ trình bày việc Hà Nội bắt giữ bất hợp pháp và cầm tù dài hạn 17 nhà hoạt động trẻ====>>>
Lễ kỷ niệm 19 năm Ngày Nhân quyền Việt Nam (VOA)
Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh bị cấm xuất cảnh sang Mỹ (RFI) -Chiều nay, 10/05/2013, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, blogger vừa được Tổ chức Phóng viên Không biên giới trao giải thưởng Netizen 2013, đầu tháng Tư vừa qua, bị an ninh Việt Nam ngăn không cho cùng con lên máy bay sang Hoa Kỳ.Phỏng vấn Ông HNC   —–Blogger Huỳnh Ngọc Chênh bị cấm đi Mỹ (BBC)  —-Tôi bị cấm xuất cảnh ra sao? (BBC/nghe)
‘Ngôi sao sắp tắt’? (BBC)- Có nghi ngờ về năng lực cải tổ mạnh của chính phủ Việt Nam.
‘Bất đồng là biểu hiện lòng yêu nước’ (Bùi văn Phú -BBC) – Điều 4 ‘chống Cộng’ trong hiến pháp VNCH khác gì điều 4 hiến pháp hiện nay ở Việt Nam?
Bắc Nam ‘chạy chậm’  (BBC) -VN ngưng dự án tàu cao tốc của Nhật nối liền Hà Nội và Tp HCM.
Cải cách quá chậm-(RFA)  -Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mới nhất vừa phổ biến hôm 29/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay từ 5,8% còn 5,2% và cả năm 2014 cũng chỉ còn 5,2% thay vì 6,4% như dự báo trước đó.
Những trở ngại của Project Vietnam trong công tác y khoa thiện nguyện-(RFA) -Project Vietnam, Dự Án Việt Nam, tổ chức y khoa thiện nguyện ở Nam California với những toán bác sĩ và nhân viên y tế chuyên môn người Mỹ và người Việt, một năm hai lần về Việt Nam từ năm 1996 đến nay.
Những giòng sông chảy máu-(RFA)  -Tình trạng sông ngòi ở Việt Nam đang rơi vào tình trạng xuống cấp, ô nhiễm trầm trọng, ngay cả sông Hương thơ mộng, hiền hòa ở Huế cũng không tránh khỏi
Thanh niên chiếm nửa số thất nghiệp ở VN (BBC) – Tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên VN cao gấp ba lần ở người lớn và chiếm gần nửa số thất nghiệp, theo Tổ chức Lao động Quốc tế.
Úc phá vỡ đường giây ma túy từ Việt Nam-(RFA)  —Mù mờ hiệu quả 2 dự án bauxite (NLĐ)
Bộ sưu tập tranh đáng nể của một chính trị gia Việt  (VNN) --Ít ai biết TS Nguyễn Sĩ Dũng là một nhà sưu tập tranh lớn.
Du lịch thân thiện: Chết khiếp với vệ sinh công cộng(VNN)   —-Làm được gì sau 1 năm nghị quyết TƯ 4?(VNN)  —Nhiều người ‘bám’ ngân sách, khó cải cách lương (VNN)
Ấn tượng trong tuần: ‘Chảy đi tiền ơi…’ và chuyện y phục – kỳ đức (TVN)   —Vắc-xin cho trẻ bị bớt, phụ huynh ‘sốc phản vệ’ (VNN)
Đại Úy & Đại Tá (Tưởng năng Tiến -RFA) – Nguyễn Phương Hùng :Tôi thực sự khâm phục về khả năng điều hành đất nước của Nhà nước Việt Nam trong hơn 3 thập niên qua.
Theo thứ tự cấp bậc, và tuổi đời (tính từ thấp lên cao và từ trẻ đến già) xin được giới thiệu trước về ông đại úy – theo thông tin của trang mạng Tiếng Nói Trẻ:
Nguyễn Phương Hùng sinh năm 1946 tại Bắc Giang, sống tại Hà Nội và năm 1954 di cư vào Nam, thời kỳ chiến tranh đã từng là sỹ quan binh chủng Biệt động quân của Ngụy. Năm 1975 di tản sang định cư tại Mỹ. Từ khi sang Mỹ, do tiếc nuối thời “vàng son”, Nguyễn Phương Hùng đã tích cực tham gia các hoạt động chống đối Việt Nam ở nước ngoài và từ năm 1985 bắt đầu tham gia các tổ chức phản động lưu vong. Suốt 36 năm kể từ khi định cư tại Mỹ, do định kiến cá nhân là người chống cộng và từng là sỹ quan Ngụy, do tiếp nhận những thông tin sai lệch về Việt Nam

Thư Ngỏ của Amnesty International gửi Bộ Công An: Bắt giam và bạo lực tại cuộc dã ngoại nhân quyền -(Danluan)

Đỗ Trường – Tổ Quốc nhìn từ hai bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm và Trần Mạnh Hảo-(Danluan)

Hoàng Dũng – Thương mấy em Canh Sát-(Danluan)

Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền: Việt Nam: Hãy chấm dứt cản trở ‘Dã ngoại Nhân quyền’-(Danluan)

Đào Tiến Thi – Kể chuyện công an thăm nhà tối 4/5/2013-(Danluan)

-(Danluan)

Huỳnh Ngọc Chênh – Lời chúc sức khỏe anh Hồ Đức Việt-(Danluan)

BCH TW, BCT cần làm rõ: Nghị quyết TW4 có dành cho đ/c Nguyễn Phú Trọng và đ/c Trương Tấn Sang không?-(Danluan)

Ngài Tập Cận Bình, hãy đối thoại với tôi như hai người đàn ông!-(Danluan)

Đào Tuấn – Bauxite: TKV đã mắc bẫy giá rẻ và tự trói mình-(Danluan)

Trương Quang Đệ – 7 nguyên tắc điều hành sự sống-(Danluan)

Innova – Việt phủ Thành Chương, phá hay giữ?-(Danluan)

Phan Minh Ngọc – Lại chuyện Ngân Hàng Nhà Nước-(Danluan)

Đinh Nhật Uy – “Đi xin” và diện kiến phó phòng “ba không”…Trần Mạnh Hảo – Người ăn mày tự do-(Danluan)

Nguyễn Ngọc Già – Tôi ủng hộ Thống đốc Nguyễn Văn Bình! Ủng hộ! Ủng hộ!-(Danluan)
Băng ghi âm bằng chứng buổi nói chuyện tại CLB Thăng Long của CTN Trương Tấn Sang?(TSNH)
Tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa của Trương Tấn Sơn, quý tử ngài Chủ tịch nước “liêm khiết” Trương Tấn Sang (Phần 3)(TSNH)
SCANDAL: Sau vụ “đốn ngã” 2 phi công Vietnam Airlines, Lý Nhã Kỳ sẽ tiếp tục khiến 2 “phi công Bộ Chính trị” đột quỵ?(TSNH)
Giáo dục – nền tảng phát triển xã hội »  - - Khác hẳn với Âu-Mỹ, nền giáo dục VN vẫn đặt nặng vấn đề học thuộc lòng, và vâng lời là điều quan trọng. Vô lớp không được ý kiến ý cò, thầy…
Chinh Phụ Ngâm Khúc từ Hán-Nôm đến Quốc Ngữ »  -ĐCV) – Chinh phụ ngâm diễn tả đời sống chinh phụ với một tâm hồn thanh cao luôn hy sinh, tận tụy đảm đang việc nhà, giáo dục con cái và thủy chung. Đức tính…
Việt Nam, thế kỷ 20 qua Hồi ký của bà Lê Thị Ngộ »  - (ĐCV) - Đọc Hồi ký bà Ngộ độc giả có thể thấy nổi nhục mất nước, cái khổ của người dân quê Việt Nam trước các thế lực chính trị tả cũng như hữu, thảm…
“Không có gì quý hơn độc lập tự do” nên đảng không cho ai cả! »  - (ĐCV) - Hai chữ “Tự do” chỉ là thứ mà đảng cộng sản dùng làm trang trí trên…

Vietnam: Stop Blocking ‘Human Rights Picnics’ -Bản tiếng Việt ở cuối bài…(Danlambao)

Activists Harassed and Assaulted for Discussing Rights
Human Rights Watch (New York, May 11, 2013) – The Vietnamese authorities should stop impeding and abusing people trying to hold “human rights picnics” in public spaces, Human Rights Watch said today. Despite government abuse and bullying, some people did succeed in holding informal gatherings and discussed the day’s events online.
Chung quanh việc bỏ thi môn Sử năm nay  -Trần Gia Phụng (Danlambao)Đã qua rồi thời kỳ che giấu, bóp méo, xuyên tạc lịch sử để tuyên truyền cho chế độ CS. Những tuyên truyền xuyên tạc lịch sử không còn hiệu nghiệm. Một khó khăn lớn lao là viết sai các môn khác thì có thể sửa đổi dễ dàng, nhưng viết sai, xuyên tạc lịch sử một cách có hệ thống thì rất khó điều chỉnh. Người ta có thể sửa đổi tương lai chứ không ai có thể sửa đổi quá khứ. Ngày nay, CSVN không còn lợi dụng lịch sử để tuyên truyền được nữa, mà lại còn bị phản ứng ngược, có hại cho CS. Phải chăng vì vậy bộ GD-ĐT được lệnh bỏ thi môn lịch sử năm nay để chờ đợi tìm kiếm lối thoát?…

Thư của Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) gửi Bộ trưởng công an Trần Đại Quang (DLB)

“Để bảo vệ cho quyền tự do phát biểu và tụ họp ôn hòa, và để bảo đảm là có sự trách nhiệm cho những vi phạm nhân quyền đã xảy ra vào ngày 5 và 6 tháng 5 năm 2013, Ân Xá Quốc Tế đề nghị là chính phủ của ngài: Ngay lập tức tổ chức điều tra độc lập, vô tư và có hiệu quả về những vụ này, và bảo đảm là những người có trách nhiệm vi phạm nhân quyền, đặc biệt trong việc sử dụng vũ lực không cần thiết và ngược đãi những người tranh đấu ôn hòa, phải được đem ra trước công lý…” - Isabelle Arradon (Amnesty International)

Khối 8406: Tuyên bố về vụ đàn áp cuộc dã ngoại nhân quyền ngày 05-05-2013 và về Phong trào phổ biến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền tại Việt Nam (DLB)

Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước 
Kính thưa các Chính phủ Dân chủ, các Tổ chức Nhân quyền 
Kính thưa Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

Chống cộng, thân cộng và Dân Chủ

Nguyên Anh (Danlambao) – Có thể nói không có nơi đâu sự thù hận trong lòng người âm ỉ và dai dẳng như Việt Nam! Bởi vì những gì nhà cầm quyền có được hôm nay được xây dựng trên sự tàn bạo, không thuận lòng người và các sự trả thù kẻ thua cuộc nghiệt ngã. Chúng ta không nói lại những sự việc mà ai cũng biết tuy nhiên trong phạm trù bài này người viết chỉ xin được thể hiện quan điểm cá nhân về lịch sử, xã hội và đất nước ngày nay.

Người Việt Nam tiếp tục trốn khỏi “thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa” – Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sẵng (Danlambao)Viết theo bản tin của hãng Thông Tấn AP ngày 9 tháng 5 năm 2013

Tấm hình dưới đây được chụp vào rạng sáng ngày 14 tháng Tư năm 2013, một nhóm người tị nạn Việt Nam đổ bộ vào cầu tàu Đảo Giáng Sinh (Christmas Island) của Úc. Sau gần 40 năm sống với chế độ cộng sản, nhóm khoảng 40 người Việt Nam dùng tàu đánh cá vượt biển lần nữa, theo lời kể của những người chúng kiến tại bãi biển.
Hãy tôn vinh những người mẹ anh hùng!  -Thất Lĩnh (Danlambao) - Ngày Mother’s Day (Ngày của Mẹ) được quy định vào ngày chủ nhật của tuần thứ 2 của tháng 5. Năm nay, ngày Mother’s Day trùng vào ngày 12.5 cũng chính là ngày Các Công Dân Tự Do hẹn nhau tiếp tục buổi dã ngoại vì nhân quyền. Sự trùng hợp này làm tôi liên tưởng đến 3 người mẹ gây cho tôi cảm xúc đặc biệt. Một người là mẹ của Phạm Thanh Nghiên, một người là mẹ của Nguyễn Hoàng Vi, và người còn lại là mẹ của Nguyễn Phương Uyên.


Giáo dục – nền tảng phát triển xã hội (ĐCV).
- Tình trạng quá tải tại các trường học Hà Nội: Bài 1: Đất chật, người đông, học sinh khổ! (QĐND).

Kinh tế

VFA đề xuất giảm sản lượng lúa gạo-(RFA)  -Việt Nam nước xuất khẩu gạo xếp thứ nhì thế giới đang lâm vào khó khăn khi doanh nghiệp nói là thua lỗ, còn nông dân trồng lúa thì ngày càng nghèo hơn. Phải chăng chính sách phát triển lúa gạo của VN không còn phù hợp.
Cà phê robusta có thể đạt sản lượng cao nhất trong 2 năm-(RFA)  —Ngân hàng nhà nước lại giảm lãi suất-(RFA)
Bất động sản lại ích kỷ tham lam!  (PetroTimes)  —Sốt bất động sản trở lại: Chờ sau 2020 (VEF)  —Thừa tiền chưa đến lượt chứng khoán, BĐS (VEF)
Những phát ngôn ‘gây sốc’ về gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ cho BĐS (VL)   —-Thị trường BĐS rơi vào “động không đáy” (SM)
Không để DN nước ngoài thâu tóm vùng nguyên liệu (TN)   —-Gạo Việt trước thách thức lớn (NLĐ)
Nền kinh tế chân thật! (Songmoi) -  Nước Mỹ của Obama vẫn xứng đáng là một nền kinh tế chân thật khi gìn giữ được niềm tin còn lại cho những nền kinh tế còn lại, tránh thoát sai lầm giấu nhẹm mọi sự trước nguy cơ tan vỡ.
14% dư nợ vẫn chịu lãi suất trên 15%/năm(StockBiz)  -Sáng 10/5, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo về nội dung điều chỉnh các lãi suất điều hành…
Gian lận tuổi, trọng lượng vàng trang sức để kiếm lời (VOV)

Thế giới

Bắc Hàn kết án tù người Mỹ vì âm mưu lật đổ chính quyền-(RFA)   –Quan hệ giữa Bắc Hàn và TQ vẫn gắn kết-(RFA)   —Người Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc ngày càng nhiều -(RFI)

Thành anh hùng ‘vì cứu áp phích Kim Jong-un’  (VnEx) -  Ri Kyong-sim trước sự hoan nghênh của đồng nghiệp vì hành động anh hùng. Ảnh: AFP ===>>>
Quái dị! chỉ có ở các Quốc gia cọng sản!!!- Chuyện tiếu lâm.
Tổng thống Nam Triều Tiên cách chức người phát ngôn -(VOA)   —Trung Quốc thách thức chủ quyền của Nhật Bản tại đảo Okinawa -(VOA)
Nga – Anh thỏa thuận về chính phủ chuyển giao ở Syria-(RFA)  —Mỹ chống đối Nga bán phi đạn cho Syria -(VOA)
Ngoại trưởng Mỹ : “Assad phải ra đi !” (RFI)
Thủ tướng Ðức bất ngờ đến thăm binh sĩ ở Afghanistan -(VOA)  —Thủ tướng Đức bất ngờ tới Afghanistan (RFI)
Đài Loan: Nhóm tướng lãnh về hưu thăm Trung Quốc-(RFA)   —Đài Loan phản đối Philippines bắn vào tàu cá Đài Loan-(VOA)n   —Philippines: Bắn vì tàu Đài Loan định vượt ranh giới (Infonet)
Indonesia bắt 4 nghi phạm tài trợ khủng bố-(RFA)   —Chống khủng bố: Mỹ phải tiếp tục liên minh với Pakistan (RFI)
Châu Âu : Kiến nghị một ngày tưởng nhớ nạn nhân chế độ nô lệ và thực dân (RFI)   —Hàng trăm người tụ họp đòi tự do cho những người tỵ nạn ở Úc -(VOA)
Số tử vong trong vụ sập xưởng may ở Bangladesh vượt mức 1.000 người -(VOA)  —Mỹ: Nghi can vụ đánh bom ở Boston đã được chôn cất  —Các quốc gia châu Á đẩy mạnh cuộc chiến chống ma túy -(VOA)

Văn hóa –XH- Giáo dục – Khoa học

Chu Văn An – Sáng ngời đức độ nhà giáo Việt (RFI)  —-Tiết lộ gây sốc mới về tổ tiên con người (TP)
Định kiến môn Sử (VNN)  —Sẽ chấm dứt chuyện trẻ học sách sử người lớn (TN)   —-Hàng trăm chuyên gia, nhà giáo họp bàn về SGK Lịch sử (GDVN)
Bệnh thành tích đã quá nặng  (TN) -Không chỉ dừng lại ở những kỳ thi quan trọng như tốt nghiệp mà tâm lý xem trọng điểm số, thành tích đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của hoạt động giáo dục. Nó nằm trong các buổi kiểm tra học kỳ, chuyển cấp và thậm chí ở một kỳ thi được xem là đẹp và sang trọng: thi học sinh giỏi

Xe tai tong xe khach, 6 nguoi chet, 4 nguoi bi thuong
Xe tải tông xe khách, 6 người chết, 4 người bị thương (TT) – Khoảng 5g ngày 11-5, tại Km 1954 Quốc lộ 1A (đoạn qua P.Khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người chết và 4 người bị…===>>>
“Chi” gần 20 tỷ đồng để “chạy” án tử hình (SNTĐ) -  —Dàn siêu xe gần trăm tỷ đổ về sân Ninh Bình (Zing)
Tràn lan gừng Trung Quốc tại các chợ(TNO)   —Thiếu gia sang Singapore mở tiệc 500 triệu/đêm (NLĐ)

Tổ chức nhóm chuyên gia bút chiến trên Internet

(LĐO) - Thứ tư 09/01/2013 10:18

Ông Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - nêu kinh nghiệm "Tổ chức nhóm chuyên gia" đấu tranh trực diện, tham gia bút chiến trên Internet trong việc đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Ông Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet

Phát biểu tại Hội nghị công tác tuyên giáo toàn quốc 2012 diễn ra sáng nay (9.12) tại Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã dùng từ “tuần hành, biểu tình liên quan đến biển Đông” với số lượng lên tới "hàng chục cuộc" ở Hà Nội.

Theo ông Lợi, Hà Nội là địa bàn chống phá của các đối tượng. Trong nước, các nhóm đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng lòng yêu nước của quần chúng nhân dân đối với các hành vi của Trung Quốc trên biển Đông, sự bức xúc trong đền bù giải tỏa đất đai đã kích động nhân dân tổ chức hàng chục cuộc tuần hành biểu tình, gây những hệ quả tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh và sự phát triển chung của đất nước.

Về các biện pháp tuyên giáo - theo ông Lợi, thành phố đã tổ chức đội ngũ 900 dư luận viên trên toàn thành phố nhằm phát huy sức mạnh của đội ngũ tuyên truyền miệng. Trong khi đó, báo chí thủ đô thực hiện ý kiến chỉ đạo về những vụ việc nhạy cảm; thành lập các tổ phóng viên bấm nút, phản ứng nhanh. Tổ chức “nhóm chuyên gia” đấu tranh trực diện trên mạng Internet, tham gia bút chiến trên Internet. Đến nay, đã xây dựng được 19 trang tin điện tử, hơn 400 tài khoản trên mạng.

Thành phố cũng đã tổ chức đối thoại, thuyết phục với tác giả cuốn "Không thể một lúc đi trên 2 con đường”. Qua đó, tác giả nhận ra sai lầm, cam kết không in, hứa thu hồi những gì đã phát tán.

7 kinh nghiệm - cũng là bài học được ông Lợi rút ra. Trong đó, báo chí, truyền thông cần đưa tin chính xác, kịp thời sẽ ngăn chặn kẻ xấu kích động nhân dân. Chủ động đối thoại trong các vụ việc liên quan đến tư tưởng, đường lối, không để họ đối đầu với chính quyền. Tổ chức các lực lượng quần chúng tham gia đấu tranh.

MỘT CUỘC ĐẠI PHẪU

1Trên các blog lề dân, hiện nay tràn ngập những bài viết về hiện tượng lạ: NHNN VN thông qua đấu thầu vàng với giá chênh lệch bình quân với giá thế giới 6 triệu đồng/lượng để tăng nguồn cung cho các tổ chức tín dụng (TCTD) để các TCTD tất toán trạng thái, cân bằng lại cơ cấu đồng tiền. Nhiều vị GS-TS, chuyên gia kinh tế hàng đầu vẫn cho rằng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, đã và đang chảy vào túi những nhóm lợi ích Ngân hàng.
Những nhận xét này, tôi cho là:
1-Cực kỳ ngu xuẩn: Trong bối cảnh hiện nay, khi mà trong nội bộ của ĐCS VN, cuộc đấu đá bè phái đang diễn ra quyết liệt, thì cho dù TBT Nguyễn Phú Trọng có quyền lợi trong nhóm lợi ích của NH, cũng không ngu xuẩn đến mức ra mặt thách thức công luận và những bè phái khác trong nội bộ Đảng CS VN như vậy. Phải hiểu chủ trương thông qua bán đấu giá vàng để tăng nguồn cung vàng cho thị trường, phải được phục vụ cho chủ trương lớn của Đảng CSVN và Chính phủ CHXHCN VN, cho sự tồn vong của chế độ. Chẳng phải Phó Thống đốc NHNN VN Lê Minh Hưng đã tuyên bố toàn bộ số tiền chênh lệch do đấu thầu hơn 12 tấn vàng vừa qua của NHNN VN đã được chuyển vào ngân sách nhà nước đấy thôi. Điều này là sự thật.
2-Các vị GS-TS, chuyên gia này, cố tình dẫn dắt dư luận, định hướng dư luận quanh quẩn trong nghi vấn số tiền chênh lệch do việc bán đấu giá vàng vừa qua, chỉ phục vụ cho những nhóm lợi ích NH nào đó? Để che dấu cái mục đích thật, đã được quyết định của một chủ trương lớn của Đảng CS VN và Chính phủ CHXHCN VN???.
-NHNN VN, phải được coi như là một quả tim của nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN. Các NHTMCP nhà nước và các NHTMCP tư nhân là những động mạch và các chi nhánh của chúng là những tiểu mạch để bơm đẩy dòng tiền tệ lưu thông trong nền kinh tế theo những định hướng của các kế hoạch, hoạch định vĩ mô của Chính phủ và vi mô của doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua vì những hoạch định vĩ mô sai lầm của CP VN, đã tập trung vốn đầu tư vào các Tập đoàn Kinh tế, Tổng Cty nhà nước. Các Tập đoàn Kinh tế và Tổng Cty nhà nước và nhiều “Tập đoàn”, doanh nghiệp dân doanh, cũng đã sai lầm khi mở rộng hoạt động, kinh doanh ra nhiều lãnh vực, đa ngành, ngoài chuyên môn. Và cái hố không đáy Địa ốc, Chứng khoán đã nuốt đa phần những gói đầu tư của các Tập đoàn Kinh tế, Tổng Cty nhà nước, các doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản cũng như các NHCPTM nhà nước do cho vay dưới sự chỉ định của CP, và những NHTMCP tư nhân do hám lợi. Tổng vốn huy động tín dụng của toàn xã hội đã được chôn chết cứng dưới nấm mồ bê tông Bất động sản.
Hệ thống NHVN đã như những con thiêu thân lao vào những ánh đèn Địa ốc, Chứng khoán, bằng cách lấy ngắn cắn dài, đã lấy những khoản huy động tín dụng ngắn hạn và trung hạn để đầu tư, cho vay những dự án đầu tư dài hạn với độ rủi ro cao. Hệ thống NHVN đã và đang đối diện với nguy cơ kép: khủng hoảng thanh khoản về thời hạn cũng như cơ cấu đồng tiền khi sử dụng vốn tín dụng huy động bằng vàng và ngoại tệ để ném vào những canh bạc Địa ốc, Chứng khoán và những dự án đầu tư dài hơi khác. Những mạch máu và tiểu mạch của hệ thống NHVN như bị tryzesterone (1) là những khoản nợ xấu và khủng hoảng thanh khoản kép làm cho xơ vữa, co cứng lại. Do đó chẳng lấy làm lạ trong khi dư nợ tín dụng của những thàng đầu năm 2013 là 0 mà dư nợ tín dụng huy động lại tăng 5% và lãi xuất cho vay vẫn không chịu hạ. Tất cả huy động tín dụng trong ba năm vừa qua, chỉ để chống đỡ với khủng hoảng thanh khoản kép.
Để sống còn, bắt buộc phải phẫu thuật trái tim để làm phẫu thuật bắc cầu hoặc đặt stein (2). Với bệnh án của hệ thống NHVN hiện nay, chắc chắn phải là một cuộc Đại phẫu thuật.
Và trước khi muốn làm một cuộc Đại phẫu, phải tính đến phương pháp hỗ trợ trong khi làm phẫu thuật.
Cuộc Đại phẫu phải qua những bước chuẩn bị hỗ trợ sau:
1-NHNN VN, bằng mọi thủ đoạn, phải cướp lấy độc quyền kinh doanh vàng, cũng như độc quyền thương hiệu SJC, để từng bước xóa bỏ việc lưu hành vàng phi SJC, bằng những bước thích hợp cho từng giai đoạn. Hiện nay đã vào giai đoạn cuối với việc độc quyền bán đấu thầu vàng SJC với giá cao áp đặt cho các TCTD để tất toán trạng thái.
2-Từng bước giảm lãi xuất huy động tín dụng ở kỳ ngắn hạn. Duy trì lãi xuất tương đối cao ở mức vừa phải ở kỳ trung và dài hạn, để tạo sự chênh lệch đáng kể giữa kỳ hạn ngắn và dài hạn, sao cho lãi xuất ở kỳ trung, dài hạn vẫn có thực lãi dương. Tiếp tục từng bước hạ lãi xuất.
3-Ổn định trong ngắn hạn tỷ giá song phương USD/VNĐ, tối thiểu là đến 30/06/2013.
4-Đẩy mạnh sự chênh lệch giá vàng trong nước và Quốc tế, để tạo tâm lý dè chừng của những nhà đầu tư và người dân.
****Tỷ giá tương đối ổn định, chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế cao, Bất động sản đóng băng, chứng khoán lao dốc, lãi xuất trung, dài hạn NH thực lãi dương. NHNN VN đang dọn sẵn con đường cho nhà đầu tư và những người dân có tiền lao vào bẫy là lãi xuất hấp dẫn ở kỳ hạn: trung và dài hạn của hệ thống NH.
****Sau khi các NHTMCP quốc doanh cũng như tư nhân đã hoàn tất việc tất toán trạng thái vàng cũng như các loại ngoại tệ. Sau khi đã thống kê và cân đối cán cân thặng dư tín dụng tổng thể giữa các kỳ hạn và cơ cấu đồng tiền, tỷ giá song phương USD/VNĐ mới, sẽ được công bố. Lúc này những người đã lỡ gửi tín dụng với kỳ hạn trung và dài hạn, dù có muốn rút tiền để chuyển đổi cơ cấu bảo toàn vốn, đều vô ích vì tỷ giá lúc này đã chênh lệch quá cao. Tỷ giá song phương giữa USD/VNĐ, lúc này sẽ bằng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới so với giá USD của giá vàng quốc tế trong hiện tại cộng với tỷ giá USD/VNĐ hiện nay. Đồng nội tệ sẽ bị NHNN VN phá giá 15-18% một lần một chứ không theo lời khuyên của các chuyên gia kinh tế: phá giá VNĐ, theo lộ trình 4%/năm để tránh bị sốc vì giá trị thực của VND, trên thực tế đã mất giá trên 24% so với USD. Thống đốc NHNN VN Nguyễn Văn Bình sẽ lại xuất hiện trong những cuộc họp báo với lời giải thích quen thuộc đối với giá vàng nhưng vế sau giờ lại được đảo chiều ngược lại:
“NHNN VN, sẽ tăng cung nguồn USD cho thị trường, nhưng không bảo đảm ổn định giá vì giá vàng trong nước hiện nay đã liên thông với Quốc tế???” Dân chúng lại có dịp mgậm đắng nuốt cay như trong chủ trương bình ổn thị trường vàng của NHNN VN trong thời gian vừa qua.
Tiền gửi tín dụng của nhà đầu tư cũng như dân chúng, sẽ vẫn nằm lại trong hệ thống NH với tâm lý trông mong vào lãi xuất NH, để gỡ gạc lại phần nào giá trị của đồng tiền đã bị bốc hơi.
Lúc này cuộc Đại phẫu mới được bắt đầu. Các Bác sỹ chuyên gia hàng đầu về tim mạch của Đảng CS VN, Chính phủ CHXHCN VN mới bắt đầu cầm dao mổ để làm phẫu thuật bắc cầu cho trái tim của chế độ là NHNN VN, để nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN và Chế độ XHCN tại Việt Nam, không bị đột quỵ.
****Lúc này lệnh đổi tiền sẽ được công bố. Tỷ lệ quy đổi giữa đồng tiền cũ đang lưu hành so với đồng tiền mới, số lượng tiền được đổi cho cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp sẽ được ấn định. Người dân vẫn được quyền giữ ngoại tệ, vàng, nhưng theo số lượng do nhà nước quy định (việc này đã từng được áp dụng). Quy định này cũng áp dụng cho các NH Liên doanh, NH 100% vốn nước ngoài.
Số ngoại tệ hoặc vàng dư dôi ngoài quy định trên, sẽ được Chính phủ trưng mua đúng theo thời giá hiện tại, nhưng theo tỷ lệ quy đổi giữa đồng tiền mới và cũ. Sau một thời gian ngắn, Chính phủ sẽ lại công bố giá trị đồng tiền mới, ngang bằng với giá trị đồng tiền cũ theo đúng như kịch bản đổi tiền 1985. Chính phủ CHXHCN VN, lúc này sẽ dư sức trả nợ quốc tế, dư sức Tái cơ cấu và Tái cấp vốn cho các Tập đoàn, Tổng Cty, thậm chí còn dư sức mua thêm hàng chục Mig 35 hoặc chục chiếc tàu ngầm Kilo. Chứ với tình trạng hiện tại, Chính phủ CHXHCN VN nợ như chúa chỗm, lên đến 106% GDP theo như định nghĩa nợ công của Quốc tế, tiền đâu để mà Tái cơ cấu và Tái cấp vốn????
Do những ràng buộc với những tổ chức kinh tế thế giới khi gia nhập tổ chức WTO, nên ĐCSVN và CP CHXHCN VN, phải có kịch bản hợp lý như:
vì “Đổi tên nước”, do đó phải đổi lại tiền tệ đang lưu hành trong nước. Bộ Chính trị Đảng CS, đang tạo một dư luận trên các phương tiện truyền thông thông tin, báo chí chính thống để tạo một bước đệm cho việc đổi tên nước, gián tiếp qua việc lấy ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Một kịch bản quá chuẩn, xứng đáng được những giải Oscar cho kịch bản, Biên kịch, Đạo diễn, Diễn viên chính cho Đảng CS VN, CP CHXHCN VN, NHNN VN. Lần này là nguyên một giải Oscar hoặc huy chương HCM cho Thống đốc Nguyễn Văn Bình, chứ không phải nửa giải Nobel. Chỉ một đập ăn ba ngay, hiện tượng vàng hóa, USD hóa, sử dụng tiền mặt, sau cú đập này sẽ không còn đất sống.
Cuộc Đại phẫu, đang trong giai đoạn chuẩn bị. Các Bác sỹ gây mê hồi sức là các vị GS-TS, chuyên gia kinh tế, các vị ủy viên trong Ủy ban Kinh tế Quốc hội, đang gây mê dư luận với những câu hỏi miên man, không dứt, được lập đi lập lại: “Tại sao lạ vậy?”, “Tại sao kỳ vậy?”, “Lạ lùng quá?”, “Các ông lớn NH nào vậy?”, “Nhóm lợi ích NH nào vậy?”.
Chẳng có gì kỳ lạ, chẳng có ông lớn NH hoặc nhóm lợi ích NH nào cả.
Tất cả chỉ vì chủ trương lớn của Đảng CS VN, CP CHXHCN VN, vì sự sống còn của Chế độ, mà thôi.
Không cẩn thận lại đi ăn mày, làm lại từ đầu lần nữa!?
Cuộc sống của người dân có lao đao, lên bờ xuống ruộng?, doanh nghiệp có khốn đốn, phá sản?
Không sao, miễn Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh vẫn cứ muôn năm, Chế độ vẫn cứ tồn tại?
NHNN VN, hệ thống NH VN sau cuộc đại phẩu này sẽ được thay dòng máu mới là nguồn tiền mới thay cho dòng tiền tệ cũ hiện tràn ngập những cặn bã của lớp mỡ độc là những khoản nợ xấu và nguy cơ đột quỵ đeo bám dai dẳng là khủng hoảng thanh khoản kép.
Các Tập đoàn Kinh tế nhà nước, Tổng Cty Quốc doanh sẽ được cứu, sẽ tiếp tục làm những đầu tàu định hướng cho nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Còn “Nước chúng mày buồn, nhưng nước chúng ông vẫn vui” chẳng phải đang là một triết lý sống của ĐCS VN do một bài viết trên một blog lề phải của một dư luận viên, đã đăng được hơn tuần nay rồi đấy sao?
Ban Nội chính, đang được thành lập ở hầu hết các Tỉnh, Thành phố, thực chất là “Ban Chỉ đạo Đổi tiền”, không nói nhiều chỉ hốt thôi. Chức danh thật của Nguyễn Bá Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo Đổi tiền TW. Sau cuộc Đại phẩu thuật này, mới chính thức bước vào BCT. Đấu đá hiện tại chỉ là diễn trò “Dương đông kích Tây” của gánh xiếc BCTĐCS VN.
Phải cẩn thận ngày 04/09/2013! Tôi đã báo trước.
Sài Gòn 03/05/2013
Trung tướng Phan Minh Tửng, TS-GS xây mồ cho Đảng CSVN.
1-Một dạng mỡ trong máu tương tự như cholesterone nhưng gốc ba, khó tan trong máu, là nguyên nhân gây ra xơ vữa động mạch máu.
2-Từ chuyên môn trong phẩu thuật tim khi có nguy cơ tắc nghẽn động mạch tâm thất.