Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Tin thứ Năm, 06-10-2011

Tin thứ Năm, 06-10-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Xây dựng quỹ hỗ trợ ngư dân gặp rủi ro (NLĐ). – Trên truyền hình VTC có một số chương trình về Biển Đảo: + Trường Sa trong lòng tổ quốc. Cộng tác viên L.V. gửi tới clip này và đặt dấu hỏi Sao không có Hoàng Sa?“. Tự nhiên một nỗi lo sợ dấy lên trong lòng. Nếu cứ ngày qua ngày, người ta lặng lẽ không nhắc tới nữa cái tên quần đảo thân yêu đã bị bọn bành trướng phương Bắc cướp mất đó, thì bao năm nữa con cháu chúng ta sẽ quên đi, sẽ vĩnh viễn mất? Một độc giả bình bằng những vần thơ: “Sao không có Hoàng Sa?/ Tiếng giật mình thảng thốt/ Bao công sức ông cha Giờ đây đành mai một ?” + 5.000 sinh viên cùng nhắn tin ‘Góp đá xây Trường Sa’.
- Asean ‘sẽ soạn bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông’ – (BBC). “Khối Asean thống nhất việc thành lập nhóm chuyên viên để soạn thảo bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) sau nhiều năm chậm trễ.” – Nhật Bản muốn lập cơ chế an ninh hàng hải để giải quyết vấn đề Biển Đông  – (RFI). – Xem bài đã điểm trưa hôm qua – Nhật Bản kêu gọi khuôn khổ an ninh hàng hải mới tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á: Japan to call for new maritime security framework at E. Asia Summit (Manichi Daily).
- TBT Trọng sẽ nói với TQ về Biển Đông? – (BBC). “Tại sao cứ phải đi sang Trung Quốc? Có thể vì nhiều lý do mà Đảng và chính quyền không thể tuyên bố ra mặt là chống Trung Quốc, nhưng thuần phục Trung Quốc thì sẽ thành tội đồ dân tộc”. – Diễn đàn thảo luận: Ý kiến độc giả về chuyến thăm TQ của Tổng Bí thư VN – (BBC).
- Nhân chuyện Thủ tướng đề xuất, giao Bộ Công an dự thảo Luật Biểu tình và chuyến thăm “hữu nghị” của TBT Trọng qua Trung Quốc ngay sau hàng loạt những hành động xâm phạm chủ quyền VN trắng trợn của nước này, xin bàn về một vấn đề liên quan.
Khi loay hoay tìm mọi cách để dẹp các cuộc biểu tình yêu nước phản đối Trung Quốc gây hấn, phía chính quyền VN đưa ra một luận điểm, rằng nếu để tiếp tục thì Trung Quốc sẽ trả đũa cũng bằng các cuộc biểu tình. Mà với dân số 1 tỉ rưỡi, thì họ sẽ hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Luận điểm đó hoàn toàn sai lầm, do kém hiểu biết hoặc cố tình đưa ra để đạt cho được mục đích. Bởi vì trước hết, trong lúc này, chính quyền Trung Quốc rất sợ có biểu tình trong nước dưới mọi hình thức, dù là “yêu nước”, do xung đột xã hội đang cao độ, tới mức rất có thể việc gây hấn với VN chính là “nhất cử lưỡng tiện”, để đánh lạc hướng dư luận luôn.
Họ không thể, không dám chủ động tổ chức, mà thậm chí còn lo như “vẽ đường hươu chạy”, dân chúng lấy cớ biểu tình “phản đối VN” để quay ra “gây chuyện” với chính quyền. Điều này liên quan và minh chứng cho tin “vỉa hè” rằng một trong 5 đòi hỏi gắt gao của họ với ta trong thương thảo gần đây là “không để xảy ra” biểu tình. Nó còn như lộ ra từ việc Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã phải vội vã, hớ hênh (cho biết) hứa với phía Trung Quốc “kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn” (mời coi: 335. Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng gửi các nhà lãnh đạo VN).
Cái sai thứ hai trong luận điểm trên là ở chỗ, dân TQ không thể có thái độ thiết tha đối với Biển Đông và Trường Sa-Hoàng Sa như người dân VN được. “Vừa ăn cướp, vừa la làng” là ở cái chính quyền ngạo ngược, đâu dễ có ở người dân lành, cho dù họ có bị nghe những lời tuyên truyền bịa đặt tới đâu.
Tiếc là, điều đáng phải “học” TQ, đánh lạc hướng những bức xúc xã hội bằng vấn đề chủ quyền biển đảo, thì chính quyền VN lại không dám làm. Lý do xin được bàn ở một lần khác. Chỉ xin lưu ý, rằng họ đang cố nén một cái lò xo, dường như nhắm mắt “hy vọng” nếu nó có … bật, thì sẽ bật vào mặt những kẻ … kế nhiệm.
<= Bộ đội Việt Nam bị lính Trung Quốc bắt. – Những người hy sinh trong cuộc chiến với Trung Quốc dường như đã bị” Lãng quên: vô tình hay có chủ ý – (RFA).  Ngó luôn đây để rõ thêm, một bài viết của phóng viên quốc doanh, trên một blog của một phóng viên quốc doanh khác:  -  Việt – Trung: những điểm mốc quan hệ (Huy Bom) nhưng lại nhảy cóc từ “chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18-1-1950″  rồi đoàng một phát tới năm 1991 “bình thường hoá và mở ra một trang sử mới trong quan hệ giữa hai nước”, cố quên luôn … khúc giữa.
- CPJ quan ngại về tự do ngôn luận ở VN – (BBC). “Ông Bob Dietz, giám đốc chương trình châu Á của CPJ, nói: ‘Với các vụ bắt giữ mới rồi, Việt Nam nay đã thuộc vào hạng các quốc gia cầm tù nhà báo nhiều nhất trên thế giới’…Theo ông Dietz, các tội danh liên quan an ninh quốc gia mà nhà nước Việt Nam sử dụng để bỏ tù các nhà báo ‘đều là lý do giả tạo’.”  – Việt Nam: Một trong các nước bỏ tù ký giả nhiều nhất trên thế giới  (VOA). – 10 tổ chức nhân quyền kêu gọi VN trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng (VOA).
- FX Đặng Xuân Diệu – Phần 2 Những Khóa Học Bên Ngoài   —   (Người buôn gió) “…khi Việt Tân nhận tiếng thơm về mình, cũng là lúc Việt Cộng nhận chiến công. Việc phát hiện, bắt giữ những thành viên liên quan đến tổ chức phản động Việt Tân đã tham gia được quảng cáo hoành tráng như là chiến công vang dội của ngành an ninh. Càng chứng mình rằng việc tốn ngân sách, tốn nhân lực cho việc bảo vệ chế độ là cần thiết”. Mời xem thêm Phần 1.
- Thư Ngỏ của ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Chủ tịch UBCL&HB trực thuộc HĐGMVN  —  (NVCL) “Tôi băn khoăn tự hỏi tại sao UBND tỉnh lại nêu vụ việc gọi là “một số công dân Công giáo vi phạm pháp luật, hoạt động phạm tội chống Nhà nước…” trong một công văn gửi cho giám mục giáo phận Vinh? Với tư cách là công dân Việt Nam, họ có quyền có những chọn lựa riêng về lãnh vực xã hội”.
- Hôm nay, 2 người Việt đối mặt tòa án vì phát sóng vào Trung Quốc (VietSOH/ Youtube). “Hai người đàn ông Việt Nam đã bị bắt hồi năm ngoài, sẽ bị xét xử vào ngày Thứ Năm này – vì truyền các chương trình sóng ngắn vào Trung Quốc phơi bày sự bức hại của ĐCSTQ với môn tập luyện tâm linh Pháp Luân Công.  Đây là nỗ lực lần thứ hai để tuyên án anh Vũ Đức Trung và người anh vợ của anh là Lê Văn Thành. Cả hai người đều tập Pháp Luân Công.” – Biểu tình ủng hộ 2 người Việt phát sóng, hiện đối mặt với phiên tòa: Protest Supports Two Viet Broadcasters Facing Trial (Epoch Times). =>
Bữa qua BS nhận được một email cho biết “vào lúc 7.30 am ngày 06/10/2011, chúng tôi, các học viên Pháp Luân Công (PLC) Sài gòn sẽ ra trước lãnh sự quán Trung Quốc (39 Nguyễn thị Minh Khai, Q1) để phản đối ĐCSTQ bức hại, đàn áp học viên  PLC trong và ngòai nước, m cp ni tng đem bán kiếm lời. Phản đối ĐCSTQ thông qua Đại sứ quán TQ gây sức ép lên chính quyền VN giam giữ – ép tội 2 học viên PLC (anh Trung và anh Thành) hơn 15 tháng không qua xét xử… Đề nghị các cơ quan chức năng lưu tâm. Riêng tại Hà Nội, nghe nói phong trào tập Pháp luân công chữa bệnh, tốt cho sức khỏe, mấy năm nay tiếp tục nở rộ, không bị chính quyền gây khó dễ, nhưng có lẽ chỉ được tập … trong nhà. Theo trang mạng Đại kỷ nguyên của Pháp Luân Công,  “một chiến dịch bắt đầu vào năm 2006 với cảnh sát tìm cách thuyết phục các học viên không luyện tập ở nơi công cộng…” “Khoảng 10-20 học viên tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Hà Nội Việt Nam ba lần một tuần, phải đối mặt với sự quấy rối gia tăng”.
- Bài hát Anh là ai? do nhạc sĩ Viêt Khang sáng tác và trình bày (TTXVA/ TuoitreYN). “Xin hỏi anh là ai?/ Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?/ Xin hỏi anh là ai?/ Không cho tôi xuống đường để tỏ bày/ Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!/ Xin hỏi anh ở đâu?/ Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm”.
- TBT Nguyễn Phú Trọng: Dân chủ và kỷ luật (Petrotimes). “Chủ nghĩa xã hội, phong trào cách mạng, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế ở vào thế bất lợi; chủ nghĩa đế quốc hí hửng đẩy tới việc chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại và các phong trào cách mạng hòng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội”. BTV: Nhưng mà khi nào thì nước ta nhìn thấy CNXH, thưa ngài TBT? Phải đi lên hoặc đi xuống, chớ cứ lưng lững như thế này hoài thì bao giờ nhìn thấy “thiên đường XHCN”? Mời bà con nghe cựu Phó TT, GS Trần Phương và cựu TBT Nông Đức Mạnh luận bàn về CNXH – (RFA).
- Vụ bê bối tiền polymer, các quan chức Ngân hàng Dữ trữ Liên bang Úc che giấu các chi tiết về số tiền lại quả bí mật: RBA officials hid details of secret commissions (The Age).
- Nhân tài và sự thịnh suy của đất nước – (RFA). “chỉ cần đặt người tài vào môi trường không thích hợp với tài năng của của họ, ngăn chận các mối liên hệ cần thiết giữa họ với môi trường tất nhiên thì tự khắc tài năng đó sẽ mai một và sẽ bị thui chột điViệc quan trọng nhất và cần thiết nhất là hãy đặt nhân tài vào đúng chỗ của họ”.
- Một thế hệ Bộ trưởng mới? – (BBC). – Đoàn thanh niên có lãnh đạo mới – (BBC). Các vị nhớ Kê khai và Công khai tài sản cá nhân nha!  Mời coi:  – Sự kiện & Bình luận (VTV1): Phần 1Phần 2. – Thủ lĩnh Đoàn là phải hành động (TT).
- Ngó cái video học sinh câm điếc nhưng hát được Quốc ca bằng … tay, chợt nhớ tới hình ảnh các bác, các ông bà “ưu tú” (hay … “ưa lú”?), tài ăn nói (nhất?) của đất nước, nhưng lại hát … nhép Quốc ca, trong Đại hội Đảng thứ 11.
- Phóng viên Đài PTTH Lào Cai bị đe dọa vì chống tiêu cực (ND).
- SAU VỤ “TRẢM TƯỚNG” Ở SÂN BAY ĐÀ NẴNG: Tổng chỉ huy mới sẽ làm việc như thế nào? (PLTP). – Lãnh đạo hành động.  – Bộ trưởng và lời hứa (VnEconomy).   – “Cú sốc” ở sân bay Đà Nẵng & cái sĩ của người đứng đầu (Trương Duy Nhất).
- Chung quanh việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng:   “Xin được công nhận những gì đã làm”. Bài 1: Xót xa cụ bà sống trong căn nhà 1,2 m2   – Bài 2: Không được công nhận hay “hết hạn” công nhận? (Tiếp theo và hết) (ND). Có lẽ cũng cần phải tổng kết hậu quả mà chiến tranh mang lại cả ở những chi phí “giải quyết hậu quả” dưới nhiều dạng khác nhau. Gánh nặng ngân sách là không thể kể hết, sẽ kéo dài nhiều thế hệ. – Bùi Tín: Về tượng đài ‘Bà Mẹ Anh Hùng – (VOA’s blog).
- Chu Sơn: Cuộc nói chuyện dài với đứa văn nô – (Diễn Đàn). “thời đại của những tráo trở/  gian dối/  thời đại của những đểu cáng/  trơ trẽn/  thời đại của những qua cầu/  rút ván/  thời đại của những ăn cháo/  đá bát
- Wikileaks: Mỹ nhắc Việt Nam đối xử tốt với tị nạn Bắc Hàn – (NV). – Hàn Quốc đề nghị Bắc Kinh không trả người tị nạn Bắc Triều Tiên về nước – (RFI).
- Vụ trao giải thưởng Nobel Hòa Bình 2010 : Cá hồi Na Uy vẫn là nạn nhân của Trung Quốc – (RFI). Sao kỳ vậy? Hòa bình mà sao các nước XHCN anh em đều sợ? Hết sợ “diễn biến hòa bình” tới sợ “Nobel Hòa Bình”!
KINH TẾ
- Quỹ Tiền tệ Quốc tế : Việt Nam không nên vội vã nới lỏng chính sách tiền tệ – (RFI). – IMF nói VN chớ “đánh trống bỏ dùi” – (BBC).
- Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Việt Nam, tăng trưởng hay lạm phát: Vietnam’s acute dilemma over inflation or growth (Straits Times/ Asia News Network).
- Thống đốc Ngân hàng quyết hạ sốt áp lực tỷ giá (VNE).  – Tỷ giá bắt đầu nóng (TN).
- TS Nguyễn Đình Thiên: Về tái cấu trúc nền kinh tế: Bắt đầu từ cải cách ngân sách (DV).
- Nhiều dự án thép lớn tiếp tục đình trệ (TBKTSG).
- IMF hối thúc khối sử dụng đồng euro giải quyết vụ khủng hoảng nợ nần (VOA).
- Công ty thẩm định tài chính Moody’s hạ điểm tín nhiệm của Ý – (RFI).
- Công chức Hy Lạp đình công chống các biện pháp kiệm ước (VOA). – Lại có đình công lớn ở Hy Lạp – (BBC). – Hy Lạp : đình công, biểu tình phản đối các biện pháp “thắt lưng buộc bụng mới”  – (RFI).
- Ngô Nhân Dụng: Bắt đồng Nguyên lên giá được lợi gì? – (NV).
- Hoa Kỳ : Phong trào « chiếm Phố Wall » phản đối giới tài phiệt lan rộng – (RFI).
VĂN HÓA-THỂ THAO
<- “LẮC KON CU”  – (Mai Thanh Hải). “Hồi ngày xưa biệt phát miền Trung Tây Nguyên, mỗi lần đi từ đồng bằng lên cao nguyên, tụi mình thường chọn Quốc lộ 24 qua đèo Violac (Lắc), qua Kon Tum (Kon) và tới Pleiku, Gia Lai (Cu)”. BTV: Nhân chuyện này, nhớ chuyện tỉnh Bình Trị Thiên, ghép từ tên của 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên. Rồi khi có lao xao lời đồn những xung khắc nội bộ chính quyền giữa người gốc tỉnh nọ với tỉnh kia , người ta có luôn câu ngạn ngữ: “Bình ‘trị’ Thiên”.
- Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm: Một đời không đủ cho niềm đam mê (PLTP).  – Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm dát vàng “xịn” cho hoa sen (TT&VH).
- HIỆN TƯỢNG VÈ HÓA, VĂN XUÔI HÓA VÀ CŨ HÓA THƠ… CẦN BÁO ĐỘNG (Nguyễn Trọng Tạo).
- Nguyễn Hưng Quốc: Ðiển phạm: Một trung tâm của lịch sử và phê bình văn học (1) – (VOA’s blog).
- Truyện ngắn của NGUYỄN THẾ HÙNG: QUẢ TÔI CHƯA THẤY BAO GIỜ (Nguyễn Trọng Tạo).
- Nhạc trưởng dàn nhạc dân tộc đầu tiên được phong NSƯT (TQ).
- Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ: Chấp nhận hy sinh cho vai trò mới (TQ).
- UỐNG RƯỢU SÀI GÒN – (Mai Thanh Hải). – “Chợ Campuchia” giữa lòng Sài Gòn (Petrotimes).  =>
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Đề nghị giao quyền tự chủ hoàn toàn cho các trường đại học (VNE).
- Lãng phí nguồn lực sư phạm (NLĐ).  – Vất vả mưu sinh.  – Cần thêm 2 triệu giáo viên để hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học (Tầm nhìn).
- Ngành học đóng cửa: Buồn hay vui? (QĐND).
- Hà Nội: Điệp khúc “thiếu trường, quá tải” (LĐ).
- Giáo viên mầm non trong hệ thống giáo dục: Con đẻ hay con nuôi? – Vật vờ chờ… chính sách (LĐ).
- Không xét vượt cấp cho cậu bé lớp 1 giải được toán lớp 3 (DT).
- Tổng thống Obama khuyến khích học sinh biết hoài nghi, chất vấn và khám phá (Tia Sáng).
- TQ chưa làm chủ công nghệ tàu cao tốc  – (BBC). “Hai chuyên viên cao cấp của Hitachi cho hay hãng này áp dụng cái mà họ gọi là ‘hộp đen’ để giấu bí mật thiết kế bằng cách giữ lại các bản thiết kế kỹ thuật mà người Nhật gọi là ‘zumen’.”
- Ba khoa học gia đoạt giải Nobel Vật lý nhờ công trình khảo cứu vũ trụ (VOA).
- Khoa học gia người Israel đoạt giải Nobel Hóa học (VOA).
- Đã có phần mềm diệt virus cho điện thoại di động (ANTĐ). Mời bà con vào đây tham khảo thêm các phần mềm thế giới họ dùng.
<- Steve Jobs, người sáng lập hãng Apple, cha đẻ của Macintosh, iPod, iPhone và iPad đã qua đời ở tuổi 56: Steve Jobs, Apple founder, dies (CNN). – Không rõ có sự liên hệ giữa cái chết của Steve Jobs và sự ra đời iPhone 4S thay vì iPhone 5 như kế hoạch? iPhone 5 release date delayed: Tim Cook’s iPhone 4S has singular flaw‎ (Beatweek Magazine).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Đê ở Đồng Tháp tiếp tục vỡ (PLTP).  – Đường sạt lở, 1.600 dân đói ăn (PLTP).  – Bão lũ và bất công! (Không có gì). “Người ta quy tội phá rừng cho “lâm tặc”, những người trực tiếp cầm búa, cầm cưa đi chặt cây. Nhưng nhìn một cách toàn cục, những doanh nghiệp thu lợi từ việc phá rừng mới là động cơ của nó”. – Từ giã đê bao khép kín đồng bằng Cửu Long? – (RFA).
-  “Lương thấp, không đình công mới là lạ!” (DVT). – Lương tối thiểu phải bảo vệ người yếu thế (PLTP).  – Trả lương phải căn cứ vào năng suất và hiệu quả công việc (TN).
- Điều tra nguyên nhân làm 171 công nhân ngộ độc (TTXVN).
- Hàng triệu nam giới Việt có nguy cơ… ế vợ (LĐ). Không ít gia đình vẫn mang tâm lý “dứt khoát phải có “thằng cu” nối dõi tông đường”. =>
- Thay tổng chỉ huy Dự án Nhà ga sân bay Đà Nẵng (SGGP).
- Video: Cô gái hóa bà già có thể hồi phục 70% (VTC).
- Người đem con cá sấu về Ðồng Tháp (ND).
- Doanh nghiệp ngại chuyện nghỉ thai sản kéo dài (VNE).
- Vẫn nhập thịt bẩn (NLĐ).
- Côn đồ “vườn” hung hãn (PLTP).
- Người bị khống chế đưa vào Bệnh viện tâm thần đã được cho về (TN).
- Phát hiện một xác chết bị đốt phi tang (DT).
- Đắk Lắk: Dân ào ào chặt rừng Krông Á trồng sắn (Tầm nhìn).
- Báo Công Thương bị mạo danh (TTXVA).
<- Tội quá! GẶP MẸ, NHỚ MUA GIÙM TẤM VÉ! – (Mai Thanh Hải). Dù cuộc đời không còn chút hy vọng gì nhưng người ta vẫn phải cố mà sống!
- Ngày hội đông con ở Bắc Kinh – (BBC). “Thủ đô Trung Quốc tổ chức lễ hội song sinh và đa sinh lần thứ tám để tôn vinh tình huynh đệ tại đất nước đa số trẻ đều là con một.”
QUỐC TẾ
- Các nhà lập pháp Mỹ yêu cầu chính phủ phải có hành động đối với các cuộc tấn công mạng từ tin tặc Trung Quốc: US lawmakers demand action over alleged China cyber attacks‎ (LA Times). “A chorus of congressional lawmakers is demanding that the Obama administration respond to what U.S. intelligence agencies say is an aggressive Chinese campaign of cyber attacks designed to steal commercial and defense secrets from U.S. companies.” Tạm dịch: Nhiều nhà lập pháp cùng lên tiếng, yêu cầu chính phủ Obama đáp trả điều mà các cơ quan tình báo Mỹ nói rằng một chiến dịch tấn công mạng hung hãn của Trung Quốc được thiết kế để ăn cắp các bí mật thương mại và quốc phòng từ các công ty Mỹ.
- Cũng liên quan đến gián điệp Trung Quốc: Nga tiết lộ vụ bắt ‘gián điệp TQ’ – (BBC). “Một công dân Trung Quốc bị Nga buộc tội gián điệp vì tìm cách hối lộ để lấy thông tin hệ thống tên lửa”.
- Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Syria – (RFI). – Nga, Trung bác bỏ nghị quyết về Syria – (BBC). 9/15 phiếu thuận, 4 phiếu trắng: Brazil, Ấn Độ, Lebanon and Nam Phi và 2 phiếu chống là Nga và Trung Quốc. – Nga, Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết về Syria (VOA). – Ông Ban Ki-moon: Quốc tế có ‘nghĩa vụ đạo đức’ phải chấm dứt đổ máu ở Syria (VOA).
- Afghanistan phá âm mưu ám sát tổng thống (VNE).
- Chiến dịch truy sát Al-Awlaki (NLĐ).
- Malaysia thả 125 người bị giữ vì các đạo luật an ninh khe khắt – (RFI). =>
- Nam Triều Tiên: Căn cứ mới sẽ không cho tàu hải quân Mỹ trú đóng (VOA).
* VTV1: + Tài chính kinh doanh sáng – 05/10/2011;  + Cuộc sống thường ngày – 05/10/2011;  + Thời sự 19h – 05/10/2011.
* RFA: + Sáng 05-10-2011



Tối 05-10-2011



* RFI: 05-10-2011



- Phỏng vấn PGS.TS Lê Văn Cương cựu Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học – Bộ Công an: Việt Nam cần xây dựng ‘chiến lược ứng xử’ với các nước – Về việc xây dựng 12 đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong (TP) .  – Phản đối Lào tự thuê tư vấn đánh giá dự án thuỷ điện Xayaburi (SGTT). Mời xem thêm, phỏng vấn Tiến sĩ Jian-hua Meng, chuyên gia về thủy điện bền vững quốc tế của WWF: Ai sẽ chịu trách nhiệm thiệt hại nếu đập Xayaburi gây ra? – phần1  – phần 2  – (RFA).
- Chủ tịch nước: sửa Hiến pháp là ưu tiên số một (VNN/Cổng TTĐT Chính phủ).  – Nguyễn Minh Tuấn (NCS Đại học Saarland, CHLB Đức): Bàn về chế định quyền công dân trong Hiến pháp 1992 (Bee).



- Về tái cấu trúc nền kinh tế, TS Trần Đình Thiên: Bắt đầu từ cải cách ngân sách (DV).   – Tìm công bằng khi chia “chiếc bánh” ngân sách (TBKTSG).






- Phỏng vấn GS.TS Nguyễn Minh Thuyết: ‘Chất lượng không thể giải quyết bằng lạm thu’ (VNN).



- Phỏng vấn GS.TS Nguyễn Minh Thuyết: ‘Chất lượng không thể giải quyết bằng lạm thu’ (VNN).



- Chính trường Thái Lan và bài toán ân xá (SGTT/Asia Sentinel, Bangkok Post).