Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Tin thứ Tư, 21-09-2011

Tin thứ Tư, 21-09-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Bữa qua đã có những thắc mắc, phán đoán và bình luận quanh cảnh TBT Trọng tiếp tay Đới Bỉnh Quốc. Bữa nay, nghi vấn đã được giải tỏa … một phần, khi Cộng tác viên L.V đã gửi tới cảnh ôm nhau thắm thiết, được Đài truyền hình Hà Nội giữ … gần như nguyên, vì có vẻ còn cúp bớt một, hai cái ôm hoặc tiết mục chi đó nữa khó biết. Hề hề! Chắc cú là quả này bác mà qua Bắc Kinh sẽ được đón rước tưng bừng hiếm thấy. Câu hỏi còn lại chỉ là tại sao VTV1 đã cắt cúp cảnh đó.

 http://www.youtube.com/watch?v=4Yub5kZV4Hg&feature=player_embedded
.
Riêng đặt một giả thiết. Đó là gần đây, một số vị lão thành cách mạng, cựu cán bộ đảng viên cao cấp, trong đó có người được tham vấn trực tiếp, đã có nhiều ý kiến mạnh mẽ với ông TBT về ưu tiên hàng đầu với ổng trong (nửa?) nhiệm kỳ này là thái độ cương quyết với tụi bành trướng Bắc Kinh. Vậy phải chăng trò cắt cúp chính là màn … đối phó với dư luận? Thậm chí có độc giả bữa qua, khi móc xích với màn “ôm” của TT Dũng liền đó, đã đặt nghi vấn hay là có kẻ muốn trỏ cho (lừa) thiên hạ thấy rằng “thân Tàu” là  … “bác kia cơ, không phải bác này”. Nhưng BS thì … phản đối, vì nói vậy vô hình chung gây chia rẽ các vị lãnh đạo.   -  Và liệu có phải những màn tình tứ ỡm ờ úp mở này cũng góp phần làm cho Lòng dân nguội lạnh?  (Cu làng cát).
- Về buổi làm việc của Chủ tịch Trương Tấn Sang với Bộ Quốc phòng thì VTV1 đưa khác với TTXVN, khi có đoạn nhấn mạnh hơn ý kiến của CT về chủ quyền biển đảo, trong đó có câu “Quân đội đã ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi xâm phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia, bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân, bảo vệ chế độ …” Nhưng thực ra, đó cũng chỉ là “tóm lược” của phóng viên, còn nguyên văn câu nói của Chủ tịch chắc chắn phải là những điều quân, dân đang rất trông đợi giữa lúc này. Việc đưa nguyên văn câu nói của CT, với báo mạng như TTXVN là hoàn toàn thuận lợi. Thế nhưng họ đã cố tình … “bó miệng” ngài CT, như đã từng làm với CT Nguyễn Minh Triết trước đây.
Qua hai vụ nầy càng thấy cái lợi, hại của truyền thông tới đâu, và … một điều rất đáng lên án, là cái nguy hiểm và tội trạng tới đâu của những kẻ mang danh nhà báo của dân mà có thể (làm như vô tình, nghiệp vụ kém) bẻ queo cả lời lẽ, hành động của những vị lãnh đạo cao cấp nhất, cho nhân dân “ăn” thông tin méo mó, thực chất là dối trá.
-Những tiếng thét yêu nước trong cơn mưa lạnh  (danbaotv/ youtube). “Những chiếc áo mưa No U do các bạn thanh niên tự làm, tự mang đi in, có bạn tự tay vẽ lấy.” Vậy thì làm sao Hướng giới trẻ đến truyền thống yêu nước? (TT). Hay chỉ muốn giới trẻ yêu nước bằng kiểu nhắn tin này? (TT).
- Huệ Tâm: ĐI VỀ ĐÂU ĐỂ YÊU NƯỚC?! (Quê Choa). “Đau đớn thay, nước Việt Nam ta ngày nay, loạn hơn cả thời chiến nữa.  Giới văn nhân trí thức dù ngòi bút đến độ ‘đâm mấy thằng gian bút chẳng tà’ thời bình ngày nay xem ra cũng chẳng ‘xây-nhê’ gì cả. Chúng ta, vì lòng yêu nước cũng phải nên “đúng cách” theo một khuôn mẫu rập sẵn của Nhà nước”.  – Phạm Ngọc Tiến: Khát vọng của chim lồng (Quê Choa).
- Đợt căng thẳng mới ở Biển Đông  – (BBC). – Philippines bàn về Biển Đông với Nhật Bản  – (BBC). – Nhật Bản kêu gọi thông qua bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông  – (RFI). -  Nhật kêu gọi xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (EVN). – Nếu giải quyết trên tinh thần hữu nghị Việt-Trung, theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt thì Biển Đông có thể giải quyết thành công như Vịnh Bắc Bộ (Bee).
- Vùng biển VN, ta hợp tác thăm dò với Ấn Độ, vậy mà Trung Quốc: Việc thăm dò dầu khí ở Biển Đông là bất hợp pháp (VOA). Anh em, đồng chí, bạn 16 chữ vàng, 4 tốt vậy đó sao? Rõ là: Cái tình hữu nghị Việt – Trung/ Vừa bền, vừa chặt như dây thun…cột quần! – Mỹ – Nhật Bản: Ủng hộ tự do đi lại ở biển Đông (NLĐ). Nhật kêu gọi quy tắc ứng xử cho biển Đông: Japan calls for South China Sea code of conduct (The Economic Times). Nhật – Phi thảo luận vấn đề Trường Sa: Phl, Japan to discuss Spratly issue‎ (Philippine Star).
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Trung Quốc (chinhphu.vn). “Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc có truyền thống tốt đẹp, được các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai nước dày công vun đắp và đã trở thành tài sản vô giá của hai nước, hai dân tộc.”
- Ấn Độ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam: India to sell BrahMos missile to Vietnam (The Asian Age). Ấn Độ chuẩn bị bán tên lửa hành trình siêu âm cho BrahMos cho Việt Nam: India Is Preparing To Sell BrahMos Supersonic Cruise Missiles To Vietnam‎ (Business Insider). – Hai thằng khổng lồ ở châu Á Trung – Ấn đang hướng tới đối đầu?  Asian Giants Edging Towards Confrontation? (Strait Times/ Jakarta Globe). – CHÂU Á SẼ NỔ RA CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN ĐÔNG CHĂNG ?  – (Tiếng nói nước Nga/ Phạm Viết Đào).
Việt Nam – Hoa Kỳ ký ghi nhớ hợp tác quốc phòng (TT). Có bức hình ông tướng Vịnh ngồi nhầm chỗ, làm ông bạn Mỹ phải bất đắc dĩ ngồi đại theo, bữa qua đã có độc giả phát hiện trên truyền hình.  – Việt-Mỹ đối thoại chính sách quốc phòng lần hai  – (BBC). – Đối thọai quốc phòng Việt- Mỹ lần hai  – (RFA). – Malaysia sẽ ký hiệp định hợp tác an ninh với Việt Nam – (RFI).
- Hồ sơ Wikileaks: Cứ tham nhũng, đã có Ðảng ‘bảo kê’ – (NV). “Vì biết Ðảng Cộng Sản bị chi phối bởi tiền, giới lãnh đạo Trung Quốc sẵn sàng tung tiền để tiếp cận đảng viên Việt Nam, và qua đó mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Việt Nam. Trong khi quần chúng không ưa Trung Quốc, và trong khi một số cơ quan thuộc chính phủ Việt Nam cũng rất không ưa Trung Quốc vì cho rằng quyền lợi làm ăn với Trung Quốc gắn liền với nạn tham nhũng, thì quyền lực chính trị của Trung Quốc lại thăng tiến ngay trong nội bộ Ðảng Cộng Sản Việt Nam”.
<- Không rõ cái này có được “bảo kê” không? “Bị cáo hối lộ” ông Lê Đức Thúy ra tòa   – (BBC). Nếu không thì chừng nào ông Lê Đức Thúy ra tòa đây? Kẻ đưa hối lộ ra tòa, còn người nhận hối lộ thì sao? – UK SFO to Try Man for Attempt to Bribe Vietnam Bank Official‎ (Bloomberg).
Anh xét xử cựu lãnh đạo Securency (TT). Và đây là bài báo gốc mà Tuổi trẻ tránh không đưa ra những tình tiết quan trọng nhất là cha con Lê Đức Thúy:  – Doanh nhân bị cáo buộc trả tiền học đại học cho con trai của Thống đốc Ngân hàng Việt Nam: Businessman accused of paying for university course for banker’s son (The Guardian). “Lowther is alleged to have helped to obtain a place at Durham University for the son of Le Duc Thuy, … Investigators allege that the former bank governor was induced to give contracts to the firm, Securency”.
Tạm dịch: Ông Lowther bị cáo buộc đã giúp có một chỗ học ở trường Đại học Durham cho con trai của ông Lê Đức Thúy, cựu thống đốc ngân hàng, và trả tiền chỗ ở và học phí. Theo Cơ quan điều tra chống Gian lận Nghiêm trọng (SFO), âm mưu này đã diễn ra trong năm 2003. Lê Đức Minh, người con trai lúc đó đang học sau đại học tại trường thương mại năm 2003-2004. Ông Minh đã phủ nhận việc học của ông được trả bằng tiền tham nhũng. Các nhà điều tra cáo buộc rằng, cựu thống đốc ngân hàng đã giúp cung cấp các hợp đồng [in tiền] cho công ty Securency.
- Trung Quốc khống chế Việt Nam trên lãnh vực Văn Hóa  – (RFA).
- Bác sỹ Trung Quốc hành nghề chui dưới mác phòng khám Việt? (PN Today). =>
- Ai sẽ kiện vụ nước mắm Phú Quốc bị đăng ký ở Hong Kong? (SGTT). – Thẩm định tin thương hiệu nước mắm Phú Quốc bị xâm phạm (TN).
- Huyền thoại Phạm Xuân Ẩn (kỳ2) (ĐV). – Xem lại: Huyền thoại Phạm Xuân Ẩn (kỳ 1) (ĐV).
- Vũ Cao Đàm: “Quản lý thì đừng sở hữu” – Một bài viết giàu sức thuyết phục – (boxit). Mời xem lại: Nói và làm: Quản lý thì đừng sở hữu! (Tamnhin.net). – Còn đây là bài gốc, chưa bị kiểm duyệt của GS Hoàng Tụy Bản lĩnh lãnh đạo – (viet-studies). Bài trên Tia Sáng đã qua kiểm duyệt.
<- Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều – (boxit).  “Một lần nữa tôi bị biến thành quả bóng, phải lăn vòng vèo trong một trận bóng đầy ám muội bởi các chân sút là các cơ quan của Đảng, Nhà nước…Bộ Công an là cơ quan của Chính phủ hay là cơ quan của Đảng, của Ủy ban Kiểm tra trung ương? Công an có còn là lực lượng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, hoạt động theo tinh thần thượng tôn pháp luật?
- Cưỡng chế trái luật, được bao che đến cùng (Nguyễn Tường Thụy).
- Án tử hình đang tăng hay giảm? (Dr. Nikonian). “Không có lối ra cho một xã hội mà lòng căm thù được dạy dỗ từ rất sớm. Hãy xem một clip gần đây trên VTV để thấy miệng hồng con trẻ bi bô hát về bắn giết. Bé gái đó, sau bao năm sẽ vỗ tay ủng hộ án tử hình, sẽ hoan hỉ khi trả được nợ máu bằng máu? Và sẽ xem việc giết nhau vì một cái nhìn là chuyện bình thường?”.
KINH TẾ
- Nguy hiểm! Bơm 2,000 tỉ đồng cứu nguy ngân hàng – (NV). “Một chuyên viên kinh tế trong nước nhận định riêng với báo Người Việt nói rằng việc bơm vốn của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam nhằm cứu nguy hệ thống ngân hàng thương mại bị rút vốn ồ ạt trong mấy ngày qua”. Bất kỳ ngân hàng của nước nào cũng vậy, khi người dân nhận được tin xấu, cùng kéo đến tất cả các ngân hàng để rút tiền ra, thì hệ thống ngân hàng nước đó sẽ sụp, kéo theo toàn bộ nền kinh tế sụp đổ. Chuyện đã xảy ra ở Mỹ hồi thập niên 30 thế kỷ trước, còn gọi là Đại Khủng hoảng – Great Depression – khi người dân mất tin tưởng, đồng loạt kéo nhau tới ngân hàng rút tiền, và đây chỉ là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc Đại Khủng hoảng thập niên 1930 ở Mỹ.
- Sóng tăng giá sẽ ập tới? (VNN).
- Bàn điều hành giá xăng dầu: Hai bộ nặng lời, lộ ra nhiều chuyện (TT).
<- Nợ 40 tỷ đồng, công ty con Vinashin đóng cửa (VnMedia). – Ưu ái và nợ nần (Công Lý).
- Chấn chỉnh quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (TTXVN).
- “Doanh nghiệp xăng dầu đòi bỏ vì lỗ, Nhà nước đồng ý ngay” (DT).
- Nhiều doanh nghiệp được cấp quota nhập khẩu vàng (TN).
- Bộ Tài chính – Công Thương bất đồng về điều hành giá xăng (VNE). – Điều hành giá xăng dầu: Hai bộ cãi ầm ĩ (PLTP).
- Tiểu xảo lách lãi suất (NLĐ)
- Những toan tính của BRIC khi muốn giải cứu châu Âu (Tin tức).
- Ngân hàng Pháp lao đao vì nợ công Hy Lạp ? – (RFI).
- Italia bị hạ mức tín dụng, Hy Lạp chờ tiền cứu nguy (VOA).  – Đến lượt nước Ý bị hạ điểm tín nhiệm – (RFI). – S&P giảm độ khả tín của Ý  – (BBC). =>
- Mỹ sẽ trả đũa việc TQ hạn chế xuất khẩu đất hiếm (TTXVN). – Mỹ nộp hồ sơ lên Tổ chức Thương mại Thế giới, khiếu nại vụ TQ vi phạm quy định thương mại quốc tế, áp đặt thuế lên thịt gà của Mỹ năm ngoái: US Files Complaint Over Chinese Chicken Tariffs (NYT).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- TRẦN DẦN: “TÔI THÍCH ĐỐI THOẠI NHƯ TRA TẤN” (Nguyễn Trọng Tạo).
- “Chủ tịch Hữu Thỉnh thường ít khi tự tay viết giới thiệu về các bạn văn trừ khi mà họ đã trút hơi thở cuối cùng, sắp vào huyệt mộ…” nên việc  NHÀ THƠ HỮU THỈNH GIỚI THIỆU THƠ TRẦN GIA THÁI  làm ta hình dung ra một nấm mồ khác cho Trần Gia Thái, nấm mồ mà công luận đã đào sẵn và đang lấp đất (Tạp chí nhà văn/ Phạm Viết Đào). Và đã có một độc giả bên đó lấp mồ bằng thứ này: “Thơ Gia Thái làm lòng ta rúng động / Sự thật ơi / Đó là …cục cứt rơi”.
- Vừa Chấp thuận đơn từ chức của Cục trưởng và Cục phó Cục Điện ảnh (TN), thì Cục Điện ảnh có lãnh đạo mới (TT/TTXVN).
- Tượng đài 410 tỉ đồng: Thiếu tiền vẫn cứ xây! (NLĐ).
­- Khát vọng Thăng Long được chọn dự Oscar  (TT). – Khát vọng Thăng Long dự Oscar 2012: Thi cho… vui? (Dân Việt).
- Phim Việt lắm “sạn pháp luật” (PLTP).
- Kịch cho tuổi học trò: Khó đủ bề (PNTP).
- Mạc Trà và khát vọng chấn hưng trà Việt (TT&VH).
- Tiếp tục góp ý kiến bảo tồn, cải tạo cầu Long Biên (TTXVN).
- Bí mật trong những ngôi mộ cổ được khai quật tại Việt Nam (ĐV).
- NHỮNG CHUYỆN GHÊ GỚM CỦA PHONG THỦY – 1NHỮNG CHUYỆN GHÊ GỚM CỦA PHONG THỦY – 2NHỮNG CHUYỆN GHÊ GỚM CỦA PHONG THỦY – 3 (Nguyễn Xuân Diện).
- TỒN TẠI HAY KHÔNG TỒN TẠI LINH HỒN ?  – (Phạm Viết Đào).
- CHUYỆN NGƯỜI TÀU ĐỂ CỦA – NGÔI CHÙA HOANG VÀ KỲ ÁN THIÊN THU – (Nguyễn Xuân Diện). =>
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Giảm tải SGK: Nhiều bất hợp lý gây thất vọng! (VnMedia).  – Phỏng vấn Thứ trưởng GD Nguyễn Vinh Hiển: Giảm tải sẽ khắc phục sự nhàm chán cho học sinh? (ĐBND).  – Giảm tải phải phù hợp với đối tượng từng vùng, miền (GD&ĐT).  – Giảm tải bằng cắt xén? (NLĐ).
Vnexpress bắt học sinh diễn lại bơi qua sông để quay video?  (Cu làng cát).  - Học sinh phải bơi qua sông đến trường ở Trọng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình (VNE).
- Trường chuẩn quốc gia không có nước dội nhà vệ sinh (ND).
- Đào tạo rồi… “mang con bỏ chợ” (NLĐ).
- Giáo dục, xin hãy tự đổi mới (ĐBND).
- Dạ thưa cô, 10 ạ! (TTCT).
<- Một học sinh lớp 1 giải được toán lớp 3  (DT).
- Bằng cử nhân báo chí giá… 20 triệu đồng (CATP).
- Khi giáo viên còn nói ngọng (LĐ).
- Xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Hòa Lạc (DT). Tưởng đâu ta sắp cho người bay vào vũ trụ, nhưng không phải, chỉ “nghiên cứu và sản xuất các vệ tinh nhỏ, phục vụ nhu cầu dự báo thời tiết, quan trắc, thăm dò, thu phát song truyền thanh - truyền hình, tìm kiếm cứu nạn… trong nước”. Có cần phải nghiên cứu, phát minh những thứ mà thế giới đã làm từ nhiều năm về trước?  Muốn nghiên cứu, chế tạo vệ tinh dự báo thời tiết thì vào đây xem, người ta dạy mấy đứa nhỏ làm: How Do You Make a Weather Satellite? (NASA).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Việt Nam sẽ không cấp phép cho các dự án lãng phí năng lượng  (VOA).
- Tăng giá viện phí: Đã khảo sát và tính toán thận trọng? (LĐ).
- Hà Nội thực hiện thí điểm giao thông: Phân làn là rất khó (ANTĐ).  – Ngày đầu phân làn: Người dân bỡ ngỡ, giao thông lộn xộn (LĐ).  – Phân làn giao thông: Có cũng như không (TQ).
- Pháp lý chưa có, thu phí ô tô không khả thi (PLTP).
- Hộ khẩu hình… răng lược, người Hà Nội “ghen“ người Hòa Bình (PLVN).
- Nghỉ thai sản lên 6 tháng: Con khỏe thì mẹ lại… lo! (PLVN).  – Đừng bớt của bé 2 tháng sữa mẹ (TT&VH).
- Người Việt sống thọ nhưng… yếu (LĐ).
- “Ôsin” sẽ có Bảo hiểm xã hội (Dân Việt).
- Việt Nam chính thức già hoá dân số (Dân Việt).
- Phiên tòa sơ thẩm xét xử “tập đoàn cướp than”: Góp 3,9 tỉ đồng lên kế hoạch cướp than  (TN).
- Thao túng đất rừng (NLĐ) “Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc Công ty Cao su Sông Bé lợi dụng chức vụ của mình để mở “sân sau” chia nhau hàng trăm hecta đất trồng cao su”.
<- Tiếng kêu cứu từ di sản: Kỳ 1: ‘Đá tặc’ hoành hành (TP).  – Kỳ 2: Thịt khỉ rẻ hơn thịt lợn.
- Hài cốt kỳ lạ từ nghìn năm trước (24h).
- Việt kiều bị tịch thu 10,100 đô la Úc mang thừa – (NV).
- Liên tiếp bắt xe khách chở ‘thịt bẩn’ ra miền Bắc (VNE).
- Trung Quốc : Phóng viên điều tra vụ chế dầu ăn từ dầu thải bị ám sát – (RFI). “Phóng viên Trung Quốc Lý Tường (Li Xiang) bị đâm hơn một chục nhát dao đã thiệt mạng vào sáng sớm hôm qua 19/09/2011. Có lẽ ông bị trả thù, sau phóng sự điều về vụ gian thương gom dầu phế thải từ ống cống các nhà hàng rồi tái tạo thành dầu ăn bán ra thị trường.” – Còn đây là chuyện ở xứ ta: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BẰNG DẦU PHẾ THẢI (TT).
- 57 người chết, 1.2 triệu người bị thất tán vì lụt lội khắp Trung Quốc (VOA). – Hàng chục người chết vì lụt lội tại TQ  – (BBC).
QUỐC TẾ
- Ông Gadhafi gọi các sự kiện ở Libya là ‘trò đố chữ’ (VOA). – Libya : Một thủ lĩnh tình báo của lực lượng Kadhafi bị bắt sống – (RFI). – Đại tá Gaddafi lại phát biểu trên truyền hình Arrai (TTXVN). – NTC nói trông thấy con trai Gaddafi ở Bani Walid  (TTXVN).
- Palestine đề nghị Liên Hiệp Quốc công nhận là nhà nước độc lập – (RFI).  – Bị áp lực, Palestine vẫn đề nghị Liên Hiệp Quốc công nhận  – (RFI).  – Thủ tướng Israel muốn thương thảo trực tiếp với Tổng thống Palestine (VOA).
- Người dân Zambia đi bầu tổng thống (VOA). – 5,2 triệu cử tri Zambia bầu quốc hội và tổng thống (TTXVN). Bao giờ tới lượt người dân VN có quyền bầu lãnh đạo hàng đầu đất nước?
- Hai tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Nhật bị tấn công tin học – (RFI). – Tin tặc tấn công ngành quốc phòng Nhật Bản – (BBC). – Hãng chế tạo vũ khí lớn nhất Nhật Bản bị tin tặc tấn công (DT). – Nhật điều tra vụ tấn công mạng nhắm vào Mitsubishi Heavy Industries  (VOA).
- Syria : Damas tiếp tục đàn áp, Pháp chỉ trích thái độ im lặng của Hội đồng Bảo an – (RFI).
- Bom nổ tại Thổ Nhĩ Kỳ, 3 người thiệt mạng, 15 người bị thương (VOA).
- Ðụng độ chết người tiếp diễn sang ngày thứ ba tại thủ đô Yemen (VOA).
<- Nhân viên cứu hộ tới được tâm chấn của trận động đất ở Himalaya  (VOA).
- Trung Quốc và Ấn Độ chia nhau khai thác quặng than ở Úc  – (RFI).
- Dự án ống dẫn khí đốt Liên Triều vẫn còn nhiều trở ngại (VOA).
- Đặc sứ Nam Triều Tiên tới Bình Nhưỡng để bàn về vấn đề hạt nhân (VOA).
- Trung Quốc quan ngại Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan  (TT). – Giới chức Mỹ bênh vực kế hoạch nâng cấp phản lực cơ cho Đài Loan (VOA).
- Lệnh cấm người đồng tính công khai phục vụ trong quân đội Mỹ chấm dứt (VOA).
- Một người Trung Quốc bị kết án tù về tội đốt quốc kỳ – (RFI).
- Cam Bốt muốn thông qua luật giới hạn hoạt động của các tổ chức phi chính phủ – (RFI).
- Các tổ chức từ thiện lo ngại trợ giúp lương thực của châu Âu sẽ giảm mạnh – (RFI). =>
- Phiên họp thường niên Đại hội đồng LHQ khai mạc  (VOA).
* VTV1: 8h sáng ngày 21-09-2011 nhưng vẫn chưa thấy video ngày 20-09-2011.
* RFA: + Sáng 20-11-2011
Tối 20-11-2011
* RFI: 20-09-2011

Lượm lặt tin

- Sài Gòn những ngày câm lặng (Quê Choa). “Những ngày Chủ Nhật bầy hầy/ Rào chắn khắp các ngã tư tầng tầng lớp lớp/ Đường đến Dinh Độc Lập/ Đường đến Vương Cung Thánh Đường/ Đường đến Lãnh Sự Quán/ Đường đến… Tự Do/ Sẵn sàng giới nghiêm/ Sẵn sàng đập tan/ Bọn phản động…/ Chống Tàu xâm lược
- Hết cà phê lại đến nước mắm (TP). Một CTV của TTXVH ở Cali cho biết, dường như nước mắm sản xuất tại VN không vào thị trường Mỹ, hầu hết các siêu thị  lớn ở cộng đồng người Việt không thể tìm thấy nước mắm quê nhà. Các món hàng khác như bún tàu, mì khô, nấm mèo…tất cả đều Made in China!
- Tự trách mình (TN). “Việc nhiều nhà thầu TQ lợi dụng quy định chưa kín kẽ của pháp luật đấu thầu để bỏ giá thật rẻ nhằm trúng thầu, sau đó cố tình chây ì, dây dưa để đưa ra các “yêu sách”, đòi tăng vốn… là có thật. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là, trách nhiệm của chủ đầu tư (CĐT) các DA đến đâu.”

- Sự thật về “Giải nhân quyền Hellman/Hammett 2011″ (Petrotimes). Petrotimes dạo này có nhiều bài giống như bên CAND, ANTG, QĐND chống diễn biến hòa bình.
- Xét xử vụ hối lộ để có hợp đồng in tiền polymer (SGTT) Nhưng là “tòa án Anh quốc xử xử ông Bill Lowther, thành viên HĐQT Securency, công ty in tiền của Ngân hàng Trung ương Úc, bị cáo buộc hối lộ cho một quan chức nước ngoài bằng việc trả tiền cho con vị này để theo học một trường đại học dành cho những người có tiền ở Anh.” Mời xem lại: Sắp xử vụ trả học phí cho con ông Thúy (BBC).
Dẫn độ hai tội phạm ma túy Trung Quốc (ĐV). Liệu có thật chúng chỉ trốn sang Việt Nam? Nhưng phạm tội ở Việt Nam mà còn trả về địa phương mà: Bắt 59 tội phạm công nghệ cao là người Hoa (CAND).  – Trục xuất 59 tội phạm công nghệ cao ra khỏi Việt Nam (VTC).
- Đặng Hùng Võ: Quy hoạch sử dụng đất ở đâu? (TVN).
- Hội chứng “chứng tỏ mình”  —  (DLB) Chỉ cần hỏi câu: Mày biết tao là ai không? Thì đã biết ngay đụng phải ông trời con, ông vua một cõi”.




- Thương mại tự do AFTA: Lo mất thị trường (TP). “chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan lo ngại và cảnh báo nguy cơ thâm nhập hàng nước ngoài ào ạt vào Việt Nam, đặc biệt là hàng hóa Trung Quốc (TQ), khi thị trường trong nước mở cửa theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN với một số nước.
- Chỉ  227km đã lên đến 3.900 tỉ đồng nâng cấp quốc lộ 20 để vận chuyển bôxit (TT).  – 4.000 tỷ đồng đầu tư đường vận chuyển bô xít (VNE). Mới hôm 15/8 nhiều báo đưa thông tin 1.600 tỉ đồng nâng cấp3 tuyến đường Quốc lộ 20, tỉnh lộ 769 và 725 để chở bauxite (Đáng nói là Tổng cục Đường bộ đề xuất, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam phải bỏ ra  482 tỉ – 1.000 tỉ đồng). Đến ngày 04/9, báo Tuổi trẻ lại cho biết Sở GTVT Lâm Đồng sẽ làm con đường chở bôxit song song với tỉnh lộ 725 dài 24km, với tổng đầu tư 1.000 tỉ đồng. Đồng thời, tỉnh lộ 725 cũng sẽ được nâng cấp với kinh phí 340 tỉ đồng (không nói vốn từ đâu).
LƯU Ý: Theo báo Nhân Dân điện tử – Thống nhất nguồn vốn, nâng cấp các tuyến đường chở bô-xít:  Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ kinh phí sửa chữa và cải tạo các tuyến đường phục vụ phát triển ngành công nghiệp nhôm khi chưa có cảng Kê Gà  là:  Tỉnh lộ ÐT 725 đoạn từ Tân Rai đến Bảo Lộc cần khoảng 179 tỷ đồng, tuyến tỉnh lộ ÐT 769 đoạn từ Dầu Giây đến Long Thành cần 304 tỷ đồng. Các tiểu dự án bảo đảm giao thông cho quốc lộ 20 cần 553 tỷ đồng . Tổng cộng, để đầu tư, nâng cấp các tuyến đường theo phương án sử dụng xe 25 tấn, cần hơn 1.000 tỷ đồng và Bộ GTVT đề nghị Chính phủ để Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV, tức Vinacomin) phải lo vốn.
NHƯNG bài báo kết luận: “… trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn như hiện nay, đề xuất để Vinacomin đảm nhận lo nguồn vốn hơn 1.000 tỷ đồng của Bộ GTVT có phần chưa thật sự hợp lý. Vì vậy, Bộ GTVT, Vinacomin cũng như các địa phương trong vùng cần đồng lòng, chung tay góp sức, phát huy ở mức cao nhất khả năng của mình tìm nguồn vốn, đồng thời đề xuất Thủ tướng các cơ chế đặc thù nhằm kêu gọi, thu hút nguồn vốn từ bên ngoài đầu tư các tuyến đường, bảo đảm chất lượng, phục vụ lâu dài mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội các địa phương cũng như ngành công nghiệp nhôm của đất nước.”
- Tín dụng ‘đen’ dồn ép ngư dân: Bài 1: Đầu nậu: Cho vay = ép giá (TP).  – Lại chuyện khó khăn của dân đảo TIỀN TIÊU Lý Sơn: Bôi ra rồi bỏ đó! (LĐ).  Coi lại Người trồng tỏi Lý Sơn gặp khó (NLĐ).



- NẰM NGỦ NGON TRÊN XE KHÁCH VĂN MINH (Nguyễn Trọng Tạo).
- LÂU LÂU GẶP LẠI (Mai Thanh Hải).
- Tuyệt tác Mù Cang Chải (Trương Duy Nhất).



- Hàng ngàn chỉ tiêu NV3 vào ĐH, CĐ (NLĐ). NHƯNG – Nguyện vọng 3 không “cứu” được các trường  (LĐ). “Toát mồ hôi” xét tuyển nguyện vọng 3(Dân Việt).”Trong khi khối trường ĐH công lập vẫn còn trống hàng chục nghìn chỉ tiêu thì khối dân lập đã phải “tung” những chiêu cuối cùng để vớt cho đủ.
- Không tự sản xuất nổi, phải nhập khẩu mấy con ốc vít đạt tiêu chuẩn quốc tế, cái bấm móng tay, mắt kính, … cho tới đủ thứ vật dụng thông thường, vậy mà vẫn ham Xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Hòa Lạc (DT).



- Nguyễn Quang A: Bộ trưởng đừng nói “quyết tâm tăng viện phí”! “mà nói “hợp thức hóa giá đang tồn tại” để xóa bỏ sự nói dối, hay “xóa một số bất hợp lý” rành rành về viện phí, thì dễ nghe, dễ tiếp thu, dễ đồng cảm hơn nhiều” (Bee).  – Dịch vụ y tế sẽ tăng theo lộ trình 3 đợt (Tầm nhìn).