Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Lượm tin ngày 05/06/2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bTkTV4vGS08

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UU5igLV97SQ

Chính trị – Xã hội

Tranh chấp ở biển Đông: Cán cân không ủng hộ Trung Quốc - Tuần Việt Nam    —-Dân Trí Trung Quốc: Mỹ chuyển trọng tâm hải quân sang châu Á là “không thích hợp”   —-Báo Giáo dục Việt Nam  Thời báo Los Angeles nói về “cuộc trao đổi đặc biệt” Việt Nam – Mỹ    —–Tại sao Mỹ vẫn lưỡng lự UNCLOS ? (TN)
Shangri-La: Sự trở lại của Mỹ và sự vắng mặt của Bộ trưởng TQ (TVN) -Carlyle A. Thayer   —Mỹ cần sớm bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho VN  (TT)
Việt Nam muốn Mỹ đóng góp duy trì an ninh khu vực (VNN)    —-Điều gì đang chờ đợi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại VN? (TVN)
Biểu tình chống TQ một năm nhìn lại(RFA)   —-Dân nâng thuyền, dân có thể lật thuyền?(RFA)
Bác Kiệt (Tưởng năng Tiến -RFA) – …..Dân tộc này chưa xét đến công/tội của ĐCSVN. Chuyện đâu còn có đó. Không nên cứ lật đật phong thánh cho nhau, và cầm đèn chạy trước ô tô, như thế. Nó cán cho chết mẹ…….

Những bài báo sáo rỗng (Bùi Tín -VOA)

Tản mạn một chút về một nhân vật thuộc về lịch sử (DĐCTM)- ….Tại sao cô bé Kim Phúc sang được tới CUBA rồi cũng tìm đường đào thoát sang Canada và quyết định ở lại đây?….

Cô bé Kim Phúc ngày nào trong chiến cuộc VN=====>>>

San Jose: Đảng Dân Chủ Việt Nam kỷ niệm 6 năm phục hoạt (CTM)

Hé lộ ‘mòn quà’ Việt Nam tặng Liên Xô sau 30/4/1975 -Báo Đất Việt –    —Tuổi Trẻ  Không đủ sống vẫn lo nộp thuế

Sản phụ chết, bác sỹ ‘sai sót’ chỉ bị phê bình   -VietnamNet - Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới (Quảng Bình) không thừa nhận việc tắc trách của bác sỹ đã gây ra cái chết cho sản phụ. Chỉ có sai sót dẫn đến hậu quả…

Làm rõ vụ xà xẻo vốn ODA Đan Mạch (NLĐ)    —Không để “con sâu làm rầu nồi canh”  (TT)   —Hải Phòng: Khởi tố 33 vụ án tham nhũng (NLĐ)  —Đề nghị truy tố 8 cán bộ Vĩnh Phúc  (TT)
Tổng kiểm tra người Trung Quốc nuôi cá trên biển (TN) - quản lý lãnh đạo kiểu gì,đủ ban đủ bệ chuyên về Nội Ngoại,thế mà chuyện liên quan tới “an ninh quốc phòng” khi báo chí la rùm lên mới…tổng…kiểm…tra!?- Hay là do Tàu là bạn vàng nên nó muốn làm gì thì làm trên đất nước của mình???hay là đã tiến tới “thế giới đại đồng” nên “bên nây biên giới là nhà/bên kia biên giới cũng là anh em” ???
Tướng Thước gửi thư ngỏ tới Đoàn ĐBQH Quảng Ngãi (TVN)

Kinh tế

Cái giá của cải cách ngân hàng (Trần vinh Dự -VOA) -….Theo số liệu của Hạ Thị Thiều Giao và Trần Văn Mẫn (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), tổng dư nợ tín dụng của toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tính vào ngày 31 tháng 3, 2011 là 2.092.641 nghìn tỷ. Với tăng trưởng tín dụng cả năm 2011 vào khoảng 12% và từ đầu năm 2012 đến nay tăng không đáng kể (quý một âm 1.96%, quý hai dương nhẹ), dư nợ tín dụng tại thời điểm hiện nay ước đạt khoảng 2 triệu 300 nghìn tỷ VND, tương đương khoảng 110 tỷ USD…..
Xử lý doanh nghiệp nhà nước thế nào? (BBC) -Thách thức của việc xử lý nợ và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong khi dư nợ vay ngân hàng lên tới trên 415,000 tỷ đồng.
Thực chất xử lý nợ khu vực Nhà nước (BBC/nghe) – Trao đổi với Quốc Phương của BBC Việt ngữ hôm thứ Hai 04/6/2012, chuyên gia kinh tế từ trong nước, PGS. TS Nguyễn Minh Phong cho rằng Việt Nam cần nghiêm túc “rút ra các bài học” để tránh tái diễn tình trạng nợ nần ở khu vực này.
VEF  Dồn sức cứu BĐS: Những hệ quả nguy hiểm   —-VEF  Gom tiền để đầu cơ vàng   —Thận trọng khi bán gạo, khóm cho Trung Quốc -Tuổi Trẻ    —-Chứng khoán: Mất lòng tin hay bị đánh xuống? - VEF  —-Dối trá và tham lam: Chung cư mất khách - (VEF.VN)
Gánh nợ xấu ngân hàng (TN) -Đề án thành lập công ty mua bán nợ xấu vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra cuối tuần qua. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng cần phải phân tích kỹ theo nhiều góc độ trước khi thực hiện để tránh những hậu quả về sau.
Cứu ai?  (TN) – Cứu doanh nghiệp (DN) hay cứu ngân hàng, đó là câu hỏi của nhiều người trước đề xuất thành lập công ty mua bán nợ xấu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tất nhiên, mục đích công khai của việc này là cứu DN. Bởi nợ xấu, được xác định là nguyên nhân gây tắc nghẽn dòng vốn chảy từ hệ thống NH tới hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Văn hóa – Giáo dục

Giới thiệu nhà thơ Nguyễn Duy (RFA)  –Thưa Bộ trưởng Luận, cần phải xem lại hình phạt “tàn khốc”… - Báo Giáo dục Việt Nam
Tổ quốc  Lấy ý kiến trùng tu Gò Đống Đa     —-Sau 2015 mới xem xét bỏ thi tốt nghiệp (VNN)
Hai nguyên tố siêu nặng đã có tên chính thức  (VNN) -Liên đoàn quốc tế Hoá học lý thuyết và ứng dụng (IUPAC) đã công nhận tên Flerovium và Livermorium cho nguyên tố 114 vày 116 trong Bảng Меndeleev.

Thế giới

Mỹ Indonesia tổ chức tập trận chung(RFA)   —Tiếp tục xung đột sắc tộc tại Miến Điện (RFA)   —Căng thẳng tôn giáo tại miền Tây Miến Điện (RFI)
Bão Mawar đổ bộ vào Philippines(RFA)
Vụ án bốn người âm mưu tấn công toà báo tại Đan Mạch (RFA)   —Nigeria: đã tìm được 77/153 nạn nhân thiệt mạng trên chiếc Boeing rớt(RFA)  —-Nigeria bắt đầu 3 ngày để tang cho 153 nạn nhân tai nạn máy bay (VOA)
Hong Kong, Đài Loan, tưởng niệm biến cố Thiên An Môn (VOA)  —Đặc sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma từ chức để phản đối Trung Quốc (VOA)   —-Trung Quốc tính học mót vũ khí siêu độc của Nga -Phunutoday.vn
Trung Quốc bác bỏ kêu gọi trả tự do cho các tù nhân vụ Thiên An Môn(VOA)   —23 năm, nhớ lại Thiên An Môn (CTM)    —Bom nổ giết chết 18 người ở Iraq(VOA)  —Ông Putin chủ trì hội nghị với các lãnh đạo EU về vấn đề Syria(VOA)
Mỹ thảo luận với Philippines về viện trợ quân sự (RFI)   —-Bắc Triều Tiên dọa tấn công các tòa báo Hàn Quốc (RFI)  —Israel thừa nhận dùng chiến tranh mạng(TN)  —-Philippines xúc tiến mua máy bay, tàu chiến(TN)

Ảnh minh họa


Sốc cảnh nữ sinh “trần trụi” … ngồi chơi game -VnMedia (Hàng tàu mà mấy cha báo nhà mình chịu khó update ghê, hé hé) ======>>>>

Hormone nào làm tăng kích thước vòng 1? - VTV    —Chân dài Việt “thổi lửa” vào EURO 2012 -Bee.net.vn

<<<===Á khôi bán dâm kiêm cò gái (NLĐ) -Khi công an bắt quả tang hành vi mua bán dâm của các hoa khôi vào tối 2-6 ở TPHCM, tại hiện trường còn có mặt á khôi Thiên Kim. Tham gia đường dây này còn có một người mẫu thời trang, diễn viên trong bộ phim nhiều tập Bước chân hoàn vũ
Ăn ở với đồng tiền (NLĐ)
Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ quy mô lớn (TN)
Phát hiện xí muội bẩn(TN)     —–Khủng khiếp núi… rác(TN)
Còn gần 100 xe quá khổ, quá tải nằm ở Gia Lai(TN)
Tập đoàn xe “đầu gấu” hoành hành (VNN)

Lượm tin ngày 05/6/2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bTkTV4vGS08

  • Vì sao Mỹ ‘chuyển hướng’ sang châu Á? (Boxit) – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói nước này đang có kế hoạch điều chuyển phần lớn các chiến hạm của mình tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2020.
  • Ngọn giáo của dân tộc (Phạm Thị Hoài) – Trong tư thế ưỡn ngực, giang tay, phanh áo bành nổi tiếng của Lenin, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Jacob Zuma phanh cả quần, bày ra bên dưới nguyên bộ của quý lủng lẳng trên bức chân dung “The Spear”
  • Bức ảnh “Napalm Girl” tròn 40 tuổi (Ngũ Phương) – Cuối năm 2000, cuộc đời của Phan Thị Kim Phúc đã được tác giả Denise Chong kể lại trong cuốn sách mang tựa đề “The Girl in the Picture”.
  • Nếu biến cố Thiên An Môn xảy ra hôm nay (Tran trung Đao) - Một sinh viên đứng trên bục cao trong tang lễ Hồ Diệu Bang ngày 24 tháng Tư 1989, phát biểu: Đồng chí Hồ Diệu Bang vừa qua đời. Ông là một lãnh đạo trong sạch. Ông không có một chương mục ngân hàng ở nước ngoài.
  • Việt Nam-Mỹ trao đổi thư binh sĩ thời chiến (AP) – Trong một động tác tượng trưng cho sự xáp lại của hai nước cựu thù, hai bộ trưởng quốc phòng Việt Nam và Mỹ trao đổi cho nhau thư của quân nhân hai bên từ thời chiến tranh.
  • Việt Nam muốn mua võ khí sát thương của Mỹ (Nguoi viet) – Cả thủ tướng lẫn bộ trưởng quốc phòng Việt Nam đều đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sau các cuộc gặp với Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta tại Hà Nội.
  • Nói nhiều, như một căn bệnh…(Vương Trí Nhàn) – Người nói nhiều mà không tự bộc lộ bản thân, không tác động tới chung quanh bằng tiếng nói riêng tức chưa tìm thấy mình: sự có mặt của người đó trên thế gian này vẫn là vật vờ thấp thoáng.
  • Thế thì lá môn chơ lá cải chi nỗi!(Nguyễn Thế Thịnh)Ước mình được mấy anh bên CA cho độc quyền danh sách mấy anh hai Sì Goòng, anh Năm Hà Lội từng trả tiền đô cho mấy ẻm hoa khôi, chân dài vừa bị mấy ảnh khui ra
  • Bí mật thư tín thời @ (Bùi Văn Bồng) – Do đó, việc người của TMV tự động vào email của kỹ sư Tạch (khi chưa có sự đồng ý của kỹ sư Tạch – PV) để lấy thông tin cá nhân rồi coi đó là bằng chứng để đưa ra hình thức kỷ luật và bêu riếu là vi phạm pháp luật.
  • Tham nhũng ODA-nỗi nhục quốc thể ! (Mạnh Quân) – Đã có nhiều khuyến cáo từ phía các nhà tài trợ, nhiều kinh nghiệm về quản lý vốn ODA được nhiều chuyên gia, tổ chức giới thiệu cho Việt Nam như: thành lập cơ quan quản lý độc lập về vốn ODA, tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiếm toán ngay khi các dự án đang triển khai chứ không chờ dự án kết thúc…nhưng tất cả những điều này thực tế được tiếp thu rất ít.
  • MỘT PHÍA (Thùy Linh) – “Nếu chính quyền cứ xác lập “một phía” tốt đẹp cho mình và đẩy nhân dân về phía “gây mất an ninh, trật tự”, đẩy bạn bè về phía có “ý đồ xấu, thù địch” thì hệ quả mất an ninh, trật tự, mất bạn bè, mất sự giúp đỡ sẽ là hiện thực”.
  • Không biết tham nhũng là gì? (Trần Kinh Nghị) - Nhưng có một chi tiết khiến dư luận khó đồng tình. Đó là bên cạnh những lời hay ý đẹp của các vị chức trách Việt Nam đều là một cách lập luận “dấu đầu hở đuôi” như thường lệ.
  • ‘Có sự hiểu lầm khiến Đan Mạch ngừng dự án ODA’ (VnExpress) – Cả 4 đơn vị quản lý dự án đều khẳng định “không có tham nhũng, thất thoát” khi sử dụng vốn ưu đãi của Chính phủ Đan Mạch, mà có thể kiểm toán quốc tế chưa hiểu quy trình và thực tế dự án tại Việt Nam.
  • Rất tiếc (Đông Ngàn) – “Rất tiếc ông ấy [Georges Condominas] vừa mất năm ngoái, nếu không mình sẽ vận động các bạn trên Multi góp tiền để mời ông đến Hà Nội ngồi nghiên cứu tiếp công tình thứ hai kì vĩ không kém: ‘CHÚNG NÓ ĂN DÂN’ để hiểu về giá trị dân Việt với các cách bôc vét của bọn quan lại ô trọc thời nay như thế nào”.
  • NHÂN DÂN ƠI, LỖI TẠI CHÚNG TÔI (Ngô Minh) – “Tổ Quốc Việt Nam ơi, ngàn lần tha tội cho chúng tôi , những nhà văn, nhà thơ của nhân dân , ăn cơm uống nước nhân dân, từng no đới rét lạnh với nhân dân, từng cầm súng chiến đấu cùng nhân dân, nhưng cả đời chỉ biết viết loại văn chương ‘phải đạo’…”.
  • Lý sự của quan quyền (Bùi Văn Bồng) – “… cũng ở quận Đống Đa, vụ quấy rối của nhóm thương binh vi phạm pháp luật ở điều mấy, chương mấy, sao các ông lại lờ đi, đến nay vẫn chưa xác minh làm rõ ai đã xúi giục những thương binh đi gây sự càn quấy như vậy?”
  • BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG MỸ (Văn Công Hùng) – “…lão này giản dị một cách kỳ lạ. Đứng đầu bộ quốc phòng của một nước hùng mạnh nhất thế giới, thế mà trông lão này y như một ông nông dân trồng nho hay nuôi cừu ở một trang trại nào đó… Tự cầm mic nói chuyện, không thấy giấy của thư ký viết sẵn, đứng rất gần các nhà báo và cấp dưới của mình như kiểu bằng vai phải lứa bầy đàn với nhau…”
  • Viết gì cho ngày 5 tháng Sáu? (Mẹ Nấm) – “Sau một năm, Trung Quốc vẫn tiếp tục bắn giết ngư dân Việt Nam trên biển Đông, và ngang nhiên tiến hành các hoạt động dân sự, quân sự tại khu vực quần đảo Hoàng Sa”.
  • HUỆ TRIỆU: THƠ VIẾT Ở TRƯỜNG SA (Nguyễn Trọng Tạo) – Cứ nghĩ tới Trường Sa là nước mắt rưng rưng… Ở ngoài ấy gian khổ, thiếu thốn, hy sinh cho đất liền nhiều lắm
  • Đồ tể Canada đã bị bắt tại Berlin (RFI) – Sau 10 ngày chạy trốn từ Canada, tạt qua Paris, Luka Rocco Mangotta, được mệnh danh là « kẻ chặt xác », 29 tuổi, quốc tịch Canada, đã bị bắt ngày hôm nay, 04/06/2012, trong một quán cà phê internet ở một khu bình dân phía nam thủ đô Berlin, Đức.
  • Mỹ thảo luận với Philippines về viện trợ quân sự (RFI) – Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ thảo luận về việc tăng cường vũ trang cho quân đội Philippines với Tổng thống Aquino. Cuộc họp diễn ra trong ngày hôm nay 04/06/2012 tại Manila, hai ngày sau khi Washington thông báo sẽ bố trí 60% lực lượng hải quân tại Châu Á Thái Bình Dương.
  • Nhật Bản : Thanh niên ngại lấy vợ do kinh tế khó khăn (RFI) – Trong thời buổi kinh tế khó khăn, thanh niên xứ Mặt trời mọc, cường quốc kinh tế thứ ba thế giới, cũng có cuộc sống quá đỗi khó khăn, đến mức mà nhiều người không dám cưới vợ. Hậu quả là ngày càng có nhiều người Nhật độc thân
  • Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi Nga hợp tác trên hồ sơ Syria (RFI) – Khai mạc thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu và Nga tại Saint Petersbourg, Bruxelles kêu gọi Matxcơva vượt qua những bất đồng để giải quyết xung đột Syria. Tổng thống Nga hướng tới một mối quan hệ « chiến lược thực tiễn, hiệu quả, không bị chi phối bởi ý thức hệ » với Châu Âu.
  • Thủ tướng Nhật cải tổ nội các để tranh thủ nhân tâm (RFI) – Hôm nay 04/06/2012, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda thông báo thay thế một loạt 5 vị bộ trưởng, để tranh thủ ủng hộ của dân chúng và đối lập. Hai hồ sơ quan trọng, tăng thuế TVA và mở lại một số lò hạt nhân, đang chờ quyết định của nội các mới.
  • Bắc Triều Tiên dọa tấn công các tòa báo Hàn Quốc (RFI) – Quân đội đưa ra lý do là báo chí Seoul đã « bôi nhọ » thiếu nhi Bắc Triều Tiên khi các em bày tỏ lòng trung thành với tân lãnh đạo Kim Jong Un nhân kỷ niệm lần thứ 66 ngày thành lập « Liên Đoàn Thiếu nhi ».
  • Trung Quốc đàn áp sinh hoạt tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn (RFI) – Hàng trăm người bị chận bắt, hệ thống internet bị kiểm duyệt, công an và dân phòng bố trí tại quảng trường Thiên An Môn và ở các thành phố lớn từ 24 giờ qua. 23 năm sau ngày phong trào dân chủ Mùa Xuân Bắc Kinh bị quân đội « giải phóng » đàn áp trong biển máu, chế độ độc tài Trung Quốc làm mọi cách để xóa sạch ký ức của người dân.
  • Việt Nam chấp thuận mở rộng khu vực tìm kiếm lính Mỹ mất tích trong chiến tranh (RFI) – Kết quả cụ thể đầu tiên nhân chuyến công du Việt Nam của bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta: Chính quyền Hà Nội đồng ý mở rộng thêm khu vực tìm kiếm các quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Hôm nay, 04/06/2012, ngày thứ hai chuyến thăm Việt Nam, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã hội đàm với đồng nhiệm Việt Nam, tướng Phùng Quang Thanh tại Hà Nội.
  • Sát thủ người Canada đang có mặt ở Pháp (RFI) – Luka Rocco Magnotta, người Canada 29 tuổi là nghi can trong vụ sát hại và chặt xác một sinh viên Trung Quốc ở Montréal, đã để lại các dấu hiệu cho thấy những ngày gần đây đang có mặt ở Paris và vùng phụ cận. Cảnh sát Pháp đã lần theo dấu vết nghi can này nhờ điện thoại di động của hắn.
  • Dân Trồng Khoai Lang Bi Thảm Vì Thương Lái Trung Quốc (VietBao)SAIGON (VB) — Khoảng năm 2009, ở 2 huyện Bình Tân, Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cứ lũ rút là phần lớn bà con nông dân gieo sạ lúa đông xuân, số ít trồng rau màu, trong đó có cây khoai lang. Trước đây trồng khoai lang giống cũ, lại không thâm canh nên năng suất không cao.
  • Nữ Sinh Viên Làm Bom Ống Trong Nhà, Bị Bắt, Chờ Ra Tòa (VietBao)ATLANTA – 1 nữ sinh viên miền bắc tiểu bang Georgia bị tống giam sau khi các viên chức liên bang khám phá cô ta cất giữ cất giữ thuốc nổ và ma túy -  Celia Alchemy Savage nhận đã làm từ 5 đến 7 bom ống, theo báo cáo gửi toà án của cơ quan kiểm soát rượu, thuốc lá, vũ khí và chất nổ
    (ATF).
  • TQ-Ấn Nổ Mặt Trận Chén Trà (VietBao)KOLKATA, Ấn Độ — Trung Quốc và Ấn Độ vẫn đang có một cuộc chiến tranh lặng lẽ: mặt trận trà xanh đấu với trà đen.
  • Không thể kéo dài thất thoát (Tuổi Trẻ) – Trước những vụ việc thua lỗ, thất thoát lớn tại DNNN, TS Trần Đình Thiên, viện trưởng Viện Kinh tế VN, cho rằng cần xem xét thu gọn chức năng và quy mô…
  • Khoả thân … đúng quy trình (Nguyễn Văn Thiện) – Báo chí (cả báo giấy, cả báo mạng) toàn thông tin kiểu giật gân, hở một tí là quy “không bình thường”, là “có vấn đề”. Thông tin lá cải! Mình lại không thấy thế, mọi việc trên đất nước ta từ trong Nam ra ngoài Bắc vẫn diễn ra, nói như đồng chí Bộ trưởng Thăng là “đúng quy trình”!

Lượm tin tức

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

KINH TẾ
‘Kinh tế Việt Nam vẫn trong giai đoạn dễ tổn thương’ (VNE).
- Phỏng vấn ông Phạm Đình Soạn, cựu Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ TC: Lỗ hổng lớn trong giám sát tài chính DNNN (ĐV). - Phía sau sự “giảm cân” tổng tài sản các công ty tài chính  (VnEconomy).
VĂN HÓA-THỂ THAO
Lập hồ sơ đề nghị hát Then là di sản văn hóa thế giới (TTXVN). GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Đại học quốc gia, trông người nhìn lại mình (ĐBND). XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Muôn hình vạn trạng “cò” bán máu (NĐT). QUỐC TẾ



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jiuVk4wZsZI

Chính trị – Xã hội

Ảnh hưởng của ASEAN tại Biển Đông (RFA) -Trong tình hình biển Đông hiện nay chưa có gì sáng sủa, khi hành động gây hấn của Trung Quốc tiếp tục đáng ngại mà cụ thể nhất là vụ tranh chấp với Philippines ở Bãi cạn Scarbourough, hay lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông của Bắc Kinh
Hiệp ước đối tác xuyên thái bình dương và quyền người lao động  (RFA) -Việc Việt Nam đang đàm phán gia nhập vào Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), ngoài nhiều vấn đề như tự do thương mại, sở hữu trí tuệ, hạn chế khu vực doanh nghiệp Nhà nước… thì vấn đề bảo vệ quyền người lao động
Đại tướng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta  – Ảnh: AP

Tướng Phùng Quang Thanh: Việt Nam có nhu cầu mua vũ khí Mỹ  (NLĐO)- Sáng nay (4-6), trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho biết, Việt Nam có nhu cầu mua vũ khí của Mỹ và mong nước này bỏ cấm vận vũ khí sát thương.

VN và Mỹ thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương(TNO)    —-Mục tiêu của Mỹ là thúc đẩy độc lập – chủ quyền  (SGTT)
Bộ trưởng quốc phòng Việt – Mỹ gặp nhau tại Hà Nội (RFA)    —Báo Mỹ nhận định về ‘cơ hội’ ở VN (BBC)   —Hoa Kỳ, Việt Nam tăng cường quan hệ quốc phòng  (VOA) -Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Mỹ họp tại Hà Nội để tăng cường quan hệ vào một thời điểm căng thẳng gia tăng trong vùng Biển Ðông  —-Việt Nam mở thêm 3 khu vực cho Mỹ tìm kiếm quân nhân mất tích(VOA)  —Việt Nam chấp thuận mở rộng khu vực tìm kiếm lính Mỹ mất tích trong chiến tranh (RFI)   —-Việt-Mỹ trao đổi kỷ vật chiến tranh(VOA)
Việt Nam tái khẳng định lập trường giải quyết tranh chấp Biển Đông (VOA) -Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông nên được giải quyết trực tiếp giữa các bên liên quan một cách minh bạch, hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.    Đó là phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đưa ra khi tham dự Cuộc đối thoại Shangri La, diễn đàn an ninh khu vực, tại Singapore trong hai ngày 2/6 và 3/6.    —-VN muốn Mỹ bỏ cấm vận vũ khí (BBC) -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi Hoa Kỳ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí, nhưng Bộ trưởng Panetta nói ‘trợ giúp’ đi kèm điều kiện.

Đừng làm nổi sóng Nam Hải’ (BBC) -Trung Quốc phản ứng sau khi Mỹ tuyên bố bố trí binh lực sang Thái Bình Dương

Việt Nam sẽ kiểm chứng việc Đan Mạch ngưng 3 dự án(RFA)  —Báo động tình trạng trẻ em chết đuối(RFA)
Kiến nghị lập ủy ban điều tra các vấn đề nảy sinh khi chất vấn(TNO)
Phớt lờ chỉ đạo tháo gỡ tên gọi sai về biển Đông  (TN) -Như Thanh Niên đã đưa tin, Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng đã ký công văn gửi Công ty CP du lịch biển Ngũ Hành Sơn và khách sạn Hyatt Regency, đề nghị tháo gỡ tên gọi sai về biển Đông của Việt Nam trên một số website rao bán căn hộ của Hyatt
‘Có hiểu lầm khiến Đan Mạch ngừng cấp ODA’  -VnExpress - Cả 4 đơn vị quản lý dự án đều khẳng định “không có tham nhũng, thất thoát” khi sử dụng vốn ưu đãi của Chính phủ Đan Mạch, mà có thể kiểm toán quốc tế chưa hiểu quy trình và thực tế dự án tại Việt Nam.      Không ăn lấy đéo gì mà giàu thế??? Từ VÔ SẢN trở thành DZÔ SẢN nhanh chóng mặt??? thừa mưa tiền bạc  chắc do “kinh doanh heo gà..” giỏi???    —–ODA, nhìn từ các dự án nghi ngờ gian lận (VnEc)-Người dân Đan Mạch và Việt Nam đều muốn biết tiền đã được tiêu như thế nào tại các dự án ODA…

Đan Mạch ngừng ba dự án ODA: “Không bất ngờ” - VnEconomy -…..“Dớp” làm việc – nguyên nhân quan trọng dẫn đến “nghi án” trên, theo vị đại biểu Quốc hội này chính là cách quản lý, điều hành thiếu sâu sát, không rõ trách nhiệm nên khi xảy ra tiêu cực không biết quy cho ai, mà quy rồi cũng không biết xử thế nào, khi xử lại vướng yếu tố cục bộ, tư duy nhiệm kỳ…  Lấy ví dụ đang nóng bỏng tính thời sự là việc bổ nhiệm nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng, ông Kiêm phân tích: Chính phủ bảo trách nhiệm của bộ, Bộ Nội vụ nói do Bộ Giao thông Vận tải, bộ này lại bảo do doanh nghiệp họ làm… Ông cho rằng nếu không sửa được cách làm việc này thì còn nhiều chuyện tương tự như Vinalines hay tiêu cực trong sử dụng vốn ODA có thể xảy ra …….  Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trả lời về 3 dự án bị Đan Mạch dừng ODA   (GDVN)
Nguyên nhân cháy xe: Kết luận của Sở không ngược của Bộ! - VOV Online    —-VnEconomy  Bỏ phiếu tín nhiệm: “Thượng phương bảo kiếm” của Quốc hội -nghe ghê thật-để xem “bảo kiếm” hay “bẻ kiếm”?  —-Siêu dự án Dream City ở Phú Thọ vẫn chỉ là những cánh đồng bỏ hoang (GDVN)

Người Trung Quốc nuôi cá trái phép ở Vũng Rô   (Tamnhin.net) – Sau Cam Ranh, vùng cảng cửa khẩu tại vịnh Vũng Rô (Phú Yên) – nằm giáp ranh với tỉnh…

Hà Tĩnh: Công an “bố trí” đương sự xúc phạm báo chí ngay tại trụ sở? (Tamnhin)

Tranh chấp Hoàng Nham: Trung Quốc lùi trong thể diện  (VTC News)- Vụ tranh chấp Scarborough/Hoàng Nham giữa Trung Quốc – Philippines, Thiếu tướng Công an Lê Văn Cương nói Trung Quốc sẽ lùi trong thể diện.

Kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó với khả năng Hy Lạp rời euro (RFI)     —-Anh có thể xóa nợ 6 tỷ euro cho Hy Lạp  (Vietinfo) -Anh có thể được đề nghị xóa 6 tỷ euro để cứu trợ Hy Lạp nếu nước này rời khu vực đồng euro (eurozone), nhóm cố vấn châu Âu cho biết.

Bianfishco phải trả gần 3,7 tỉ đồng cho Searefico (NLĐ)   —-Ô tô ế ẩm chưa từng thấy (NLĐ)   —C.T Group hỗ trợ doanh nghiệp VN vào thị trường Myanmar (NLĐ)

Nguy cơ mất thương hiệu cá ngừ đại dương (TNO)  —-Tăng 5% giá mua điện một số nhà máy - VnEconomy
Tài sản ‘bốc hơi’: Về đâu các quỹ đầu tư?  (DĐDN)    —-Nợ xấu, vốn ‘chết’ và thế cùng của nhóm lợi ích ngân hàng?(DĐN)    —–Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Xem xét bỏ quy định trần lãi suất huy động VND (DDDN)    —-’Mọi tập đoàn đều có thể cổ phần hóa’ (Tamnhin)
Tỷ giá USD/VND biến động mạnh (VnEc) -Giá USD bán ra của các ngân hàng thương mại đang tiến gần tới mốc 21.000 VND.   —-Tập đoàn, đất đai, lãng phí và tham nhũng (VnEc)

Văn hóa – Giáo dục

Nước Pháp vinh danh nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận (RFI)   —Trần Thái Hoà tái ngộ Paris trong đêm nhạc “Quê Nhà” (RFI)
Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp  (NLĐO) – Ngày 4-6, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Bộ GD-ĐT công bố chi tiết đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2012.
Những thí sinh gạt nước mắt, bước vào phòng thi  (NLĐO) – Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, nhiều thí sinh đã phải vượt qua bệnh tật hiểm nghèo hay nỗi đau mất mát người thân để bước vào kỳ thi quan trọng trong đời.   –Đề nghị đặc cách tốt nghiệp cho học sinh có bố bị sét đánh (NLĐ)
Thí sinh reo hò vì đề tiếng Anh dễ(NLĐO)   —-Ghé thăm các ngôi trường đại học ở Phần Lan.  (GDVN)

Thế giới

Tổng thống Mỹ viết bản kiểm điểm cho học sinh lớp 5 (Vietinfo)
Ông Obama xin thầy giáo tha thứ cho Tyler vì lỗi nghỉ học. Ảnh Internet.====>>>

Bắc Triều Tiên ‘nhắm mục tiêu’ vào các cơ quan truyền thông ở miền Nam (VOA) -Lời đe dọa được đưa ra trong một ‘tối hậu thư công khai’ của Bộ tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Bắc Triều Tiên   —Triều Tiên mở căn cứ quân sự mới gần Hàn Quốc (NLĐ)
Triều Tiên dọa nã pháo các cơ quan truyền thông Hàn Quốc (TN)
Dự luật giúp sinh viên nước ngoài có thể định cư tại Mỹ (VOA)   —-Nhật Bản : Thanh niên ngại lấy vợ do kinh tế khó khăn (RFI)  —-Thủ tướng Nhật cải tổ nội các để tranh thủ nhân tâm(RFI)  —Cánh tả về đầu trong vòng 1 cuộc bỏ phiếu Quốc hội của cử tri Pháp ở hải ngoại(RFI)
AIEA kêu gọi Iran cho thanh tra một căn cứ quân sự(RFI)  —Căng thẳng tôn giáo tại miền Tây Miến Điện (RFI)
Euro 2012 : Những nỗi lo cuối cùng trước ngày khai cuộc (RFI)
Kỷ niệm thảm sát Thiên An Môn (BBC/Video)  —-Đánh dấu 23 năm Thiên An Môn (BBC/ảnh) -Các hoạt động kỷ niệm 23 năm cuộc đàn áp Thiên An Môn, trong khi Trung Quốc tiếp tục im lặng về sự kiện
Mỹ dùng siêu chiến hạm tàng hình để đối phó Trung Quốc (NLĐ)   —-DDG-1000: Siêu chiến hạm tàng hình để khắc chế Trung Quốc (TN)
Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền giành thắng lợi (TN)   —-Bí ẩn tàu sân bay Mỹ sắp triển khai ở Thái Bình Dương -VnMedia
Thế giới 24h: 3 chiến hạm Mỹ tới Indonesia tập trận (VTC News)
Mỹ tăng 60% sức mạnh ở Châu Á – TBD, tướng TQ nói: Cứ chờ xem! (GDVN)   —-Động đất 6,1 độ Richter ở Indonesia TTO


Séc: Bắt đường dây băng đĩa lậu của người Việt (Vietinfo)  —Giải cứu một Việt kiều Pháp đòi nhảy lầu tự tử (Vietinfo)

Kiếm danh hiệu để bán dâm?  (NLĐO) – Vụ “chân dài” Hồng Hà bị bắt vì dính vào đường dây bán dâm quy mô lớn chưa im ắng thì làng giải trí Việt lại đón nhận thêm tin chấn động, Hoa khôi Võ Thị Mỹ Xuân vừa đi khách vừa làm “tú bà”.

Bụi than giăng đen sông Sài Gòn (NLĐO)  —-“Hiệp sĩ” bắt 2 kẻ “cắm” ĐTDĐ Nokia N9 giả (NLĐO)   —Khám người, phát hiện 100 viên ma tuý ở chỗ “kín” phụ nữ(NLĐO)    —-Mới 16 tuổi đã giắt lưng súng colt để… phòng thân(NLĐO)   —Lắp camera quanh nhà để bán ma túy(NLĐO)
Báo Giáo dục Việt Nam -Vụ hoa hậu ‘tú bà’ Mỹ Xuân: Bắt thêm diễn viên Thiên K   —-Nghi vấn xác thai nhi từ phòng khám tư bị tuồn ra nước ngoài (GDVN)   —Nhà xe đánh hành khách tét đầu (TT)
Tấn công cảnh sát bằng bình xịt hơi cay (VTC) -Khoảng 1h ngày 3-6, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự – Công an quận Hà Đông (Hà Nội) trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực cây xăng Học viện Quân y, ở số 34 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, phát hiện 2 nam thanh niên đi trên một xe máy có biểu hiện lén lút, phía sau chở theo túi đựng nhiều vật dụng.    —-Bắt giữ số lượng lớn súng, động cơ xe máy lậu (VTC News)