Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

LƯỢM TIN NGÀY 4/6/2012

TIN NGÀY 4/6/2012 – Thứ Hai

NÓNG! 8h40′, tin từ CTV: “Hiện tại bà con nông dân xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đang tập trung rất đông tại UBND xã để phản đối cưỡng chế đất của xã, bà con tổ chức nấu cháo để ăn tại chỗ .”

___________________________________________________________________________________________________________

Chính trị – Xã hội

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Việt Nam và thăm cảng Cam Ranh (RFI)     —Mục đích chuyến thăm Việt Nam của bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (RFI/xem lại)   —-Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến thăm Vịnh Cam Ranh (VOA)    —BT quốc phòng Leon Panetta đến Cảng Cam Ranh(RFA)   —Ông Panetta muốn được tiếp cận dễ dàng hơn với các bến cảng ở Biển Ðông(VOA)  —Bộ trưởng Panetta thăm cảng Cam Ranh: Biểu tượng hợp tác quốc phòng Mỹ-Việt(RFI)   —-Mỹ báo hiệu sẽ thúc đẩy hội đàm về vấn đề Cam Ranh (Vietinfo)>>>>>Về chiến lược trở lại châu Á của Mỹ
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố gì từ Cam Ranh?   – Với bản thân tôi, đây là một thời khắc rất xúc động… Chúng tôi muốn mở rộng mối quan hệ quốc phòng với Việt Nam – Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta tuyên bố từ vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa. >> Ông Phùng Quang Thanh nói về chuyến thăm của Bộ trưởng QP Mỹ  >>>>Cận cảnh nụ cười Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ở Cam Ranh   He! he! Giờ đến lúc “nụ cười” cũng “cận cảnh”    —-Điều gì đang chờ đợi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại VN? (TVN)
Vịnh Cam Ranh: Chuyện thật như bịa!Xuống địa phương thấy lúc nào cán bộ cũng bận họp, bận đi cơ sở. Vậy đi cơ sở làm gì khi mà những chuyện “tầy đình” xẩy ra lại không hay biết?
Hở sườn Cam Ranh (Culangcat)   –Người Trung Quốc làm việc tại Vũng Rô đã “biến mất” (Thanhnien)   —-Khánh Hòa: 18 người TQ mua bán, nuôi trồng hải sản (Tuoitre)   —-Lại giật mình! (NLĐ)   -Chưa hết xôn xao về chuyện người Trung Quốc thuê đất miền Tây trồng khoai lang hay đến tận đất mũi Cà Mau để giật nợ mua cua…, nhiều người lại phải giật mình về thông tin họ nuôi cá ở Vũng Rô và nhất là trên khu vực trọng yếu – vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa.

Tranh đấu quyền lực ở Thái Bình Dương (BBC) - Jonathan Marcus -Phóng viên ngoại giao BBC, Singapore – Mỹ đã, đang và sẽ tiếp tục là cường quốc ở Thái Bình Dương. Đó là thông điệp căn bản mà Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta mang đến hội nghị an ninh châu Á năm nay tại Singapore.
‘Thăm cảng là hoạt động bình thường’ (BBC) -Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bác bỏ rằng hoạt động chung với Hoa Kỳ có thể làm Trung Quốc lo ngại.    —Phỏng vấn Tướng Nguyễn Chí Vịnh (BBC/nghe)     —-Chuyến thăm biểu tượng (BBC) -Hình ảnh chuyến thăm Cam Ranh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam cải thiện khả năng quốc phòng  (NLĐO)- Trong khuôn khổ chuyến công du đến khu vực châu Á, ông Leon Panetta, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đến Việt Nam và thăm Cảng Cam Ranh vào trưa nay, 3-6.>>>>>Đối thoại để hiểu đúng về biển Đông>>>>Trung Quốc “dịu giọng” với Mỹ

Nguy cơ bùng nổ xung đột ở châu Á (TN) -Ngoài một số tín hiệu lạc quan, Diễn đàn an ninh châu Á – Thái Bình Dương tại Singapore cũng chỉ ra nhiều mối lo cho an ninh khu vực.   —Châu Á ủng hộ chiến lược của Mỹ (TT)   —Bộ trưởng quốc phòng Mỹ: “Hợp tác với VN rất tốt”  (TT)
Việt Nam là ‘cơ hội trọng yếu’ cho Mỹ (BBC) -Báo Mỹ nói về chuyến thăm của Bộ trưởng Leon Panetta rằng hợp tác hải quân với Việt Nam là ‘cơ hội trọng yếu’.   —-Can dự và ngăn chặn: Hai mặt của một chính sách  SGTT.VN - Congagement là ghép phần đầu vào phần cuối của hai từ ngăn chặn và can dự. Sau Diễn đàn Shangri-La có thể hình thành một cách tiếp cận hỗn hợp: vừa dẫn dụ, vừa đắp đê đối với Trung Quốc trên Biển Đông?
Bà Lê Hiền Đức nói về sự cố ở Hà Nội (BBC) -Sau phóng sự lên án của Truyền hình Hà Nội, bà Lê Hiền Đức nói bà bị ‘hành hung’ và để bị mất máu trong nhiều tiếng.   –-Chính quyền Việt Nam thẳng tay trấn áp blogger Nguyễn Xuân Diện(RFI)
Khai mạc HN Giữa Kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ năm 2012 tại TP Đông Hà(RFA)    ——Các vụ sạt lở bờ sông ở An Giang(RFA)    —–Indonesia bắt người Việt ‘tỵ nạn’ (BBC) -Indonesia bắt giữ 50 thuyền nhân Việt Nam đang trên đường đến Úc
Tây ‘ba lô’ học hiểu tiếng Anh kiểu Việt Nam (Vietinfo)   —-Việt Nam: Khi nào Thủ tướng có quyền giải tán Quốc hội? (Vietinfo)
“Sếp” làm sai, “lính” nộp tiền khắc phục (NLĐ) -Sự việc xảy ra tại Nông Lâm trường Nghĩa Trung thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé – nơi làm thiệt hại gần 1 tỉ đồng tiền Nhà nước    —Công tác cán bộ kém dễ nảy sinh tham nhũng  (TN) -Muốn chống tham nhũng hiệu quả, quan trọng nhất là những người thực thi các quy định về phòng chống tham nhũng (PCTN) phải là những “Bao Công” công tâm, minh bạch.
Quân khu 2 cần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân (NLĐ)   –Chịu thua thực phẩm bẩn? (NLĐ)>>>>Sốt xuất huyết lại bùng phát
ODA và niềm tin (TN) -Tuần trước, Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội xác nhận chính thức với Thanh Niên rằng nước này quyết định ngừng tài trợ 3 dự án liên quan đến biến đổi khí hậu của Việt Nam vì phát hiện những “dấu hiệu bất thường”. Theo tờ The Copenhagen Post, lượng vốn bị sử dụng sai mục đích có thể lên đến 3,3 triệu kroner (khoảng 11,5 tỉ đồng).   —3 chủ dự án khẳng định làm đúng (TT) -  có đưa nào chịu cha ăn cướp-lòi chành mà không biết xấu,đúng là thứ vô Tổ quốc nên mới chai mặt ăn như heo!!!không biết sỉ diện Quốc gia là gì!!!    —-Tham nhũng vốn ODA, mất thể diện quốc gia  (SGTT) có đâu mà mất với còn. Ông Tổng đã nói “tiến lên Thế giới Đại đồng” cầm chắc mà,thì làm gì còn biên giới.Còn Biên giới mới có Quốc gia chứ-Không còn thì Quốc gia là cái gì???
Mua thủy sản “chui” nhưng ai cũng biết (TT)   —Rải tiền thật trong đám tang   TT – Sáng 2-6, nhiều người đi đường, đưa đám tang đã rất bất ngờ khi người thân của người chết đã rải những tờ tiền thật (có mệnh giá từ 500 đồng – 2.000 đồng) lẫn với tiền vàng mã.
Việt Nam vẫn kê khai tài sản kiểu ‘đóng và kín’ (VNN) -Chỉ cần nhấp chuột vào trang điện tử một tờ báo lớn ở Costa Rica, cố vấn chính sách UNDP Việt Nam lập tức biết tài sản của từng thành viên Chính phủ nơi quê nhà     Không lẽ khai ra “lương ít mà của thì nhiều,Đo thì lắm,đất đai trùng điệp…”-ngu sao-”tự sát à”???     —Rời ghế, vẫn canh cánh nỗi lo… vào tù (VEF)-thấy chưa ,tại “gom” nhiều quá mới lo,chứ Vô sản thì lo gì??? Đây nữa,đâu mà từ VÔ sản trong thời gian cứ cho 20 năm (đổi mới thay cũ gì đó,thị trường mà có đuôi ấy),đâu có? sao làm kinh tế giỏi vậy,không mời lên làm Bộ cho Dân nó khỏi đi bán vé số??    Bí thư xã miền Tây ngồi Lexus biển ngoại đi làm   (VTC News) – Giữa vùng quê nghèo ở Tiền Giang, ông Bí thư xã có trang trại heo mênh mông gây ô nhiễm môi trường, sử dụng Lexus, Toyoto đến trụ sở Đảng ủy xã.
Sản phụ kêu đau, bác sĩ vẫn rạch? (VNN)    —-Bi hài ‘hợp tác xã cắt tóc’ Hà Thành (TVN) -chuyện xưa thời “HTX”.   —Máy bay Vietnam Airlines và của Mỹ va nhau ở Chicago (VTC)  —Ảnh: Phó Thủ tướng xắn quần, lội bùn trồng cây (VTC)
Phát hiện từ năm 2009, năm 2012 mới… kiểm tra    SGTT.VN – Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hoà cho biết, đã phát hiện và kiến nghị xử lý người Trung Quốc nuôi cá trên vịnh Cam Ranh từ năm 2009. Nhưng đến nay chính quyền địa phương mới kiểm tra tình trạng trên.
Chỉ số PMI tháng 5 tiếp tục suy giảm  (SGTT)  – Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của ngành sản xuất Việt Nam tháng 5 tiếp tục giảm 1,2 điểm xuống còn 48,3 điểm – là mức thấp nhất trong ba tháng qua – so với mức 49,5 điểm của tháng 4 và 50 điểm hồi tháng 3. Chỉ số này cũng thấp hơn 1 điểm so với mức trung bình (49,3) kể từ khi khảo sát bắt đầu vào tháng 4.2011. Dữ liệu này theo báo cáo Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của ngành sản xuất do ngân hàng HSBC phối hợp với Markit Economics thực hiện.
Cấp miễn phí dịch vụ tạo web theo mẫu tên miền tiếng Việt  (SGTT)   —-Khoa sản không có bác sĩ sản khoa (SGTT)    —-Pha máu kiếm lời: y đức thành nước lã   SGTT.VN – đã bảo do học “đạo đức” quanh năm suốt tháng nên mới “tẩu hỏa nhập ma” mà.
Cấm dùng nguyên liệu gelatin của sáu công ty Trung Quốc (SGTT)   —Sự kiện thiên văn thế kỷ: sao kim đi qua mặt trời   SGTT.VN – Vào sáng ngày 6.6, từ lúc mặt trời mọc tới khoảng giữa trưa, người dân Việt Nam cùng nhiều nước trên thế giới sẽ được chiêm ngưỡng “lần đi qua đĩa mặt trời của kim tinh” (Venus transit).     —Hôm nay Việt Nam đón siêu nguyệt thực  -VnExpress - Chiều tối nay, người dân các nước trên thế giới và Việt Nam sẽ có cơ hội quan sát siêu nguyệt thực, bởi nguyệt thực một phần lần này gần trùng thời điểm với siêu… —Vì sao 2.200 công nhân công ty TNHH Uniden VN thôi việc? - Stox.vn

Nhà báo Thu Uyên: Có thể làm mà không làm là có tội  -Doanh nhân Sài Gòn - Gặp Thu Uyên ngay tại phòng làm việc của chị ở Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM, bên cạnh bàn dựng và ngổn ngang hồ sơ giấy tờ, chị nói: “Mỗi phút…    –nhưng bóp méo,thay đổi sự thật thì chết không nhắm mắt

Hà Nam: Thảm cảnh người dân bị… “cướp đất”(!?)   Tamnhin.net- (Tamnhin.net) – Thảm cảnh của những người dân bị lấy đất và bị trấn áp tưởng chừng nó chỉ có ở Văn Giang (Hưng Yên). Ai ngờ nó còn xảy ra với người dân ở…   —Dân Việt  26.000 dân đảo Phú Quý ngóng điện

Bùi Hằng trả lời phỏng vấn Truyền Thông Chúa Cứu Thế nhân kỷ niệm 1 năm biểu tình chống Trung Quốc (Bùi Hằng blog)


 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oxSD7u0AH7o

Xe công tấp nập đi lễ bà Chúa Kho (Nguoilotgach)   —-LS HÀ HUY SƠN NÓI VỀ BUỔI LÀM VIỆC CỦA TS NGUYỄN XUÂN DIỆN (Huynhngocchenh)   —Nhóm thương binh côn đồ & bà Lê Hiền Đức (Truongduynhat)
HỒN BIỂN ĐÔNG LINH THIÊNG (Nguyentrongtao)ĐẶNG HUY VĂN: Nhân dịp kỉ niệm một năm ngày 5 tháng 6 năm 2011, ngày trí thức và sinh viên Việt Nam xuống đường biểu tình chống nhà cầm quyền Trung Quốc xâm phạm biển đảo của chúng ta, tôi xin trân trọng gửi tới anh và quí vị độc giả một bài viết về Biển Đông dấu yêu để kính tặng một người ông của tôi.

Chết cười bọn phản động (Nguyễn Thông)

Kinh tế

“Kinh tế Trung Quốc xuống dốc thảm hại” (TVN)   —-Tiền FDI Chạy Khỏi Ấn Độ Tăng Vọt (Vietbao)    —VN Năm Nay Sẽ Bơm 24 Tỉ Đô Để Cứu Nguy Lĩnh Vực Điạ Ốc (Vietbao)   —-Đuối sức, vàng tuột khỏi mức 42 triệu đồng/lượng (NLĐO)
Lãi suất cho vay bất động sản giảm nhanh (TN) -Mặt bằng lãi suất (LS) cho vay mua bất động sản (BĐS) đang tiếp tục giảm nhanh, dòng vốn từ ngân hàng (NH) bắt đầu chảy vào thị trường BĐS.    —Hàng Việt tìm chỗ đứng ở Trung Quốc (TN)   —Bình An lại thua kiện (TT)
Không thể kéo dài thất thoát -TT – Trước những vụ việc thua lỗ, thất thoát lớn tại DNNN, TS Trần Đình Thiên, viện trưởng Viện Kinh tế VN, cho rằng cần xem xét thu gọn chức năng và quy mô DNNN để nền kinh tế linh động, hiệu quả hơn.       Cái gì mà “thất thoát” nghe có vẻ  giỡn chơi quá đi- Cứ dùng chữ theo Cách mạng là “ăn cướp và bóc lột Nhân dân” cho dễ hiểu- Cho tiền cho một người nào đó,xem thử nó có thất thoát không??? Chừng nào từ bỏ “sở hữu tập thể-Làm chủ tập thể” thì nó hết “thất thoát” ,còn không thì đố hết “thất thoát” với “đám tham không đáy”.Ăn như heo làm như cứt.
“Chính phủ nên mua nợ để cứu doanh nghiệp và ngân hàng” (VnEc)-  trên nguyên tắc và lý thuyết là đúng,nhưng thực tế toàn là đám ăn hại đái nát,cho nên có mua nợ thì muôn năm mất trắng, nó đã bỏ túi hết rồi,cọng thêm lỗ mà khai,Ngân hangfNN mua thì toàn Dân gánh cho nó và cứ như thế này làm “nhân điễn hình” chúng nó cứ làm hoài- Phải cho nó banh,phá bàn làm lại để bon ăn hại đái nát mới lòi ra- Còn không thì Dân chết chắc.    —Tập đoàn, đất đai, lãng phí và tham nhũng (VnEc)    ăn phá để vinh thân phì da cho nên đám Tư sản tư bản Ngoại quốc thấy thế mới nhào vô tham gia ăn ké,có gì lạ đâu mà lo:   Lo lắng chuyện nợ nần của doanh nghiệp FDI  (VnEc)   —-Tiền đâu mua lại nợ ngân hàng? (VnEc)   cứ đè Dân mà lột,khó gì? Mấy ông xăng dầu,điện đóm,cú đấm thép…là thí dụ sinh động,tiền cứ mất hàng chục ngàn tỉ, cứ tăng giá cho Dân nó đóng,xăng thiên hạ hạ thì cũng cứ “cầm cự”……..Dân ta tốt bụng nhất trần ai ,sẵn sàng cúc cung tận tụy cho đám đầy tớ nó xài mà,lo gì.-Biệt thự ,vườn thượng uyển,xe bạc tỉ,chân dài…..cứ thoải mái-Đây này ,chỉ một ông “đầy tớ nhỏ” thôi mà còn thế này:  Sau 2 tháng bị kỷ luật điều chuyển, một phó chi cục thuế lại được ‘phục chức’ (DDDN)  thì nếu ông đầy tớ to hơn thì “vuốt c…” nó hay làm gì???
Giá thuê mặt bằng bán lẻ giảm mạnh   SGTT.VN     —-Suy kiệt tín dụng?   -Tuổi trẻ – Cuối tuần - TTCT – Một chính sách cứu trợ cho nền kinh tế kết hợp tài khóa và tiền tệ có lẽ là không tránh khỏi. Nhưng nếu hiệu quả thực thi thấp và vẫn tiếp tục…

Văn hóa – Giáo dục

Thần đồng 21 tuổi tốt nghiệp y khoa University of Chicago (NV)    —Báo Nguy Thị Trường Xuất Bản: Giá Sách Trong Nước Quá Đắt (Vietbao)

Gợi ý giải đề tốt nghiệp môn toán (NLĐO) – Các thí sinh vừa kết thúc môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Báo Người Lao Động gợi ý bài giải môn thi này.   —Thí sinh nhẹ nhàng bước qua môn toán (NLĐ)

Những bữa cơm trưa nhân ái (TN) -Nhiều năm qua, cứ gần đến ngày thi tốt nghiệp, Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Vĩnh Long) tổ chức bữa cơm trưa miễn phí kéo dài 6 tuần…   —-Ghi hình ‘phao’ thi, phóng viên bị cản trở (VNN)    —-Đề văn ‘dối trá’, giám đốc sẽ không làm được? (VNN)   —-Cảnh giác những chiêu trộm cướp trong sinh viên (VNN)

Thế giới

Hy vọng cho Pháp Luân Công? (RFA) – Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hồi tháng 3 đề xuất giải oan cho Pháp Luân Công tại Trung Quốc.   —TQ đàn áp tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn lần thứ 23 (RFA)   —-Công an Trung Quốc đàn áp người biểu tình tưởng niệm vụ Thiên An Môn(RFI)
Trung Quốc không chống lại kế hoạch tăng cường hải quân Mỹ ở châu Á(RFI)    —-Một nhà sư Tây Tạng chết trong tù, vì bị công an Trung Quốc tra tấn(RFI)   —Indonesia tái tục đưa lao động nữ sang Malaysia(RFA)  —-Putin đi Trung Quốc tăng cường quan hệ(RFA)     —Nga không đồng ý biện pháp của Châu Âu đối với Syria và Iran(RFA)   —Thượng đỉnh châu Âu – Nga sẽ đề cập đến hồ sơ Syria và Iran(RFI)   —Trung Quốc tăng ảnh hưởng tại Afghanistan  (TN)
‘Ác quỷ cũng không gây ra thảm sát Houla” (BBC) -  Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói ai không đau lòng trước vụ thảm sát Houla thì không phải là con người.

Bà Clinton: Nga cần ủng hộ chuyển tiếp tại Syria để loại bỏ ông Assad (VOA)  —Tổng thống Syria khẳng định sẽ « đập tan » phe nổi dậy(RFI)

Bà Suu Kyi kết thúc chuyến công du ngoại quốc đầu tiên(RFA)    —Miến Điện : các viện thăm dò dư luận hoạt động trở lại(RFI)
Ấn Ðộ tái ngộ Miến Ðiện  (Nguoiviet) -Thủ Tướng Ấn Ðộ Manmohan Singh đã thăm Miến Ðiện từ 27 đến 29 tháng 5 với một phái đoàn kinh tế hùng hậu.

Tai nạn máy bay tại Nigeria: 153 người chết(VOA)  —Công tố viên Ai Cập kháng cáo phán quyết; dân chúng rầm rộ biểu tình(VOA)   —-Giáo chủ Iran: Cấm vận làm tăng sự thù ghét Tây phương (VOA)

Thủ tướng Nhật Bản cải tổ nội các(VOA)   —Nhật Bản cải tổ nội các để được phe đối lập ủng hộ(RFI)
7 người bị thương trong vụ không kích của Israel tại Dải Gaza  (VOA)  —Euro 2012 : Những nỗi lo cuối cùng trước ngày khai cuộc (RFI)  —-Quebec : cuộc cách mạng của xoong nồi(RFI)   —Sát thủ người Canada đang có mặt ở Pháp(RFI)  —Người Hy Lạp mở lại phiên tòa xét xử triết gia Socrate (RFI)

Microsoft sẽ khai trương Windows 8 (BBC)  —Thêm tài liệu Vatican bị lộ (NV)   —Công ty Hòa Lan muốn đưa người lên Hỏa Tinh sống (NV)

Của ai? (Lê Phan -Nguoiviet) – Bài của The Spoof!, website tự nhận mình có những tựa đề dỏm để diễu cợt ngộ nghĩnh và chọc cười nhất thiên hạ, mang tựa đề “Cuộc đối đầu ở Bãi Scarborough: Mọi xác nhận chủ quyền của Trung Quốc đều có nền tảng…” mở đầu với lời giới thiệu “Sau một cuộc tranh luận dài một phút với chủ tịch Trung Quốc, Tổng Thống Noy Noy Aquino của Philippines nói là tất cả những gì Trung Quốc nói là của mình đều hoàn toàn đúng và nằm trong biên giới của luật lệ quốc tế.” Và sau đây là toàn bài của The Spoof!:
Ông Chavez dùng thuốc giảm đau mạnh gấp 100 lần morphine (NLĐ)    —-Úc từng lên kế hoạch chiến tranh với Trung Quốc(NLĐ)  —Syria: Quân nổi dậy tấn công căn cứ không quân(NLĐ)    —Đức: Nhóm phát xít mới tham gia bạo động(NLĐ)
Ý lại rung chuyển vì động đất  TTO – Sáng sớm 4-6 (giờ VN), một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter làm rung chuyển khu vực miền bắc và miền trung nước Ý. Hiện chưa có báo cáo thương vong, nhưng một số tòa nhà bị đổ sập.    —Nhật Bản lên kế hoạch thay 5 bộ trưởng (TT)
Video, ảnh: Đâm máy bay thảm khốc, hơn 150 người chết  (VTC News) – Hôm 3/6, chiếc máy bay chở khách đã đâm vào một tòa nhà 2 tầng tại Nigeria làm hơn 150 người có mặt trên khoang thiệt mạng. >>>>>Máy bay Nigeria rơi: Nhiều quan chức thiệt mạng>>>>>Nigeria: Quốc tang 3 ngày sau tai nạn máy bay thảm khốc


Thuốc hết hạn, bác sĩ khuyên cứ dùng vì… thuốc hiếm (VTC) -Tại Bệnh viện 109, bệnh nhân khi đến bệnh viện, lại mua phải những lọ thuốc đã hết hạn sử dụng ngay tại nhà thuốc của bệnh viện.    —Trứng vịt muối Trung Quốc “dính” chất gây ung thư (NLĐ) >>>>Bị đánh hội đồng, một bợm nhậu thiệt mạng   —-Cửa hàng nệm cháy rụi trong đêm (TT)

Hoa hậu bị nghi bán dâm ‘vài ngàn đô’ (NV) -Sau ổ mãi dâm “ngàn đô” của ông bầu Kiên bị nghi có siêu mẫu kiêm tài tử điện ảnh Hồng Hà, thêm một số người đẹp trong một đường dây mãi dâm khác đắt giá hơn được mô tả là “vài ngàn đô” tại Sài Gòn vừa bị bắt giữ.    —Hoa hậu vừa bán dâm vừa môi giới (NLĐ) -Một đường dây bán dâm vừa bị triệt phá, trong đó có hoa khôi Duyên dáng thời trang năm 2010 – L.T.Y. D. và hoa hậu Nam Mê Kông năm 2009 V.T. M.X. l Mỗi lần đi bán dâm ở nước ngoài có giá từ 20.000 – 25.000 USD/chuyến 3 ngày>>>>Kiếm danh hiệu để bán dâm ?===============>>>
Trên Facebook, hoa hậu bán dâm nói ‘chỉ biết hôn môi’ (VTC)   —-Hoa hậu bán dâm Mỹ Xuân: Ảnh nóng + phát ngôn sốc (VTC)>>>>Chân dài bán dâm: Anh Thư, Khắc Tiệp sao lại giật mình?>>>>Hoa hậu bán dâm giá tới 25.000 USD/chuyến 3 ngày>>>>Hoa hậu Mỹ Xuân lộ hình nude khoe thân phản cảm

Từ cô bé bán vé số dạo tới ‘tú bà’ Mỹ Xuân -Zing - (Zing) – Hoa hậu Nam Mekong bị bắt vì cầm đầu đường dây mại dâm khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, phải chăng tuổi thơ cơ cực đã thúc đẩy Mỹ Xuân phải kiếm…   —-Hoa hậu khu vực Nam Mê Kông dính đường dây mại dâm lớn (TN)  

Phải nói là Báo chí ta TỰ DO khai thác dzụ đĩ điếm này muôn màu muôn vẻ. Phải chi mấy vụ “Văn giang- Vụ bản-Cổi truồng đòi đất…) cũng thế này thì hay quá?   —Đường dây hoa hậu, người mẫu bán dâm “ngàn đô” hình thành như thế nào? -Dân Trí- (Dân trí) – Võ Thị Mỹ Xuân, Hoa hậu Nam Mê Kông năm 2009, cùng nhiều người mẫu, diễn viên, ca sĩ phòng trà, “hotgirl” và cả nữ sinh viên đã “thiết lập” đường dây…
—-Hai người chết vì rượu pha cồn(NV)   —–Ðôi nam nữ tự tử cách nhau 2 ngày (NV)  —Bắt kẻ sát hại dã man một phụ nữ (NLĐ)   —-“Đi ke” ở ngã tư An Sương  (TT)    —-Một học sinh nhảy cầu tự tử trước ngày thi (NLĐ    —-Bắt băng trộm xe máy của nông dân (TN)
Hai phụ nữ dùng gạch hành hung CSGT  (TT) – đã bảo “nồi nào thì úp vung ấy” “cha nào con nấy” Thằng quan dùng bạo lực thì Dân nó học theo,có gì lạ đâu???- Lấy bạo lực là chuyên chính để đạt mọi mục đích,điều Nhân nghĩa là xa xỉ!!!
Xe khách lao xuống ruộng, hàng chục người thoát chết (VNN)   —Lũ trái mùa cuốn trôi 3 trẻ em (VNN)  —Giật mình: Con đường gốm sứ ở Hà Nội đang “chảy máu” từng ngày (BĐS)
Đám cưới giới siêu giàu Việt: Đắt và độc  (VNN) -Những đám cưới mà riêng tiền hoa đã hết 200 triệu, váy cưới tầm 160 triệu, hay thuê hẳn một bar để tổ chức hoặc bao toàn bộ khách mời lên du thuyền ra Vịnh Hạ Long dự cưới… đã không còn là “của hiếm” ở Việt Nam.
Đắng lòng mẹ đánh chết con trai 3 tuổi (VTC) lại bên Trung cộng,cho nên đúng là “cứ nói cho tôi biết Bạn của Bạn là ai,thì tôi sẽ biết Bạn thế nào” không bao giờ sai.  —-Lo sợ bị chiếm đoạt nhà, sát hại vợ đầu của bố (VTC News) – Vì lo sợ người vợ đầu của bố chiếm đoạt nhà mà mình và mẹ đang ở, Kỷ đã dùng búa đánh bà Diệm, 80 tuổi chết tại chỗ.   —-Xem dân chơi mang xe đến Hạ Long để… phá (VTC News)  —Tận thấy “bảo tàng giết chóc thú” khủng khiếp ở Sơn La (VTC)    –Sữa sạch chưa chắc đã là sữa hữu cơ. - 24h.com.vn    —Dân Trí Một công nhân tử nạn khi đang thi công trụ cầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét