Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Tin Chủ Nhật, 25-12-2011

Merry Christmas! Kính chúc quý độc giả một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới sắp đến tràn đầy hạnh phúc.

Breaking News: Ông già Noel đã mang quà đến cho trẻ em Việt Nam lúc 12h khuya nay. Lúc 2h sáng nay khi bản tin này lên mạng, ông già Noel đang trên đường tới Mazar-e Sharif, Afghanistan, cho đến thời điểm này, ông đã tặng 847.686.243 phần quà cho các em trên thế giới. Sau đó ông sẽ đi tới Buxoro, Uzbekistan.

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Phụ nữ TPHCM tặng quà các chiến sĩ Trường Sa  (SGGP) bằng cách nhờ “Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó Chính ủy vùng 4 Hải quân” trao, nhưng trao ở đâu thì không rõ, cũng không có ảnh nên càng mù mờ. Chắc trao ngay tại TPHCM, cho nó … an toàn? Hề hề!
- VN ‘kỷ luật cán bộ vụ cờ sáu sao’  —  (BBC).  – Việt Nam : vụ cờ Trung Quốc có 6 ngôi sao là “sai sót kỹ thuật”  —  (RFI). – Hà Sỹ Phu: Sau lời giải thích của Bộ Ngoại giao – (DLB). “Sự ‘nhầm lẫn do kỹ thuật’ thì đâu có tội gì, phê bình nhau mấy câu là đủ. Tội lỗi có chăng là khi người ta không hề nhầm lẫn, mà rất ma quái trong kỹ năng làm ‘ảo thuật’ kia ! Được giải thích thì cái đầu óc đất sét của mình mới vỡ ra, vì thế mà mừng”. – Kami: Bí mật đằng sau việc VN dùng cờ Trung Quốc có 6 ngôi sao đón ông Tập Cận Bình (RFA’s blog). – Hạch cờ – (DLB). – Nguyễn Ngọc Già – Phải nghiêm trị việc làm sai cờ Trung Quốc – (Dân Luận).
- Nhân vụ cờ 6 sao, thiết tưởng cũng cần nhắc lại vụ tấm pa-nô mừng ngày thành lập QĐNDVN 22-12 bằng hình quân đội Trung Quốc, xảy ra đúng 2 năm trước tại TPHCM, để ta hình dung rõ hơn bản chất của hệ thống này hiện nay ra sao. Khi đó có độc  giả đưa lên mạng và cho biết, BS liền loan báo, Sở Văn-Thể-Du HCM vội vàng giấu nhẹm và tìm cách chống chế, tệ hại nhất là trả lời của Nguyễn Thành Rum, giám đốc sở, với đài RFA: Chỉ cần quốc kỳ còn nguyên? Đáng chú ý là vụ này xảy ra ngay sau khi có quyết định đổi trang phục cho QĐNDVN, mà nhiều ý kiến cho là y chang quân đội Trung Quốc.
- Mời đọc thêm: + Thay đổi trang phục Quân đội Nhân dân Việt Nam từ ngày 22/12 (DT); + Quân đội Việt Nam thay trang phục (BBC).

- Địa danh lịch sử Pắc Bó đã thuộc về Trung Quốc ?  —  (Trương Nhân Tuấn). “Nếu sự việc đúng như thế thì đây là một sự sỉ nhục lớn cho những người cộng sản VN: thánh địa của họ không những chỉ bị xúc phạm mà còn bị mất vào tay nước ngoài.
- No-U XÕA THẮNG CỐ NƠI BIÊN CƯƠNG – (Blog Thành).
Đua vũ trang ở Thái Bình Dương (TVN).
<- Linh mục chánh xứ Thái Hà : « Tiếp tục làm chứng cho công lý và sự thật »   —  (RFI). – HOAN HÔ TỰ DO TÔN GIÁO ĐÃ CÓ TẠI VIỆT NAM (TTXVA).
- Trần Trung Đạo: Diễn biến và tự diễn biến hòa bình – (ĐCV). “Thời kỳ tẩy não con người bằng các lý thuyết Mác Lê đã không còn tác dụng. Nếu trước đây sự ngu dốt là bạn đường của chủ nghĩa Cộng sản thì ngày nay trình độ dân trí cao là kẻ thù không đội trời chung”.
- Phấn đấu ký số 83 (Nhật ký mở-mở lần thứ 12): XIN THẮP HƯƠNG VÁI LẠY LINH HỒN MỘT  VĂN NGHỆ SỸ -CHÍNH TRỊ GIA MỚI QUA ĐỜI (Nhát sỹ Tô Hải).
- Thư chúc Giáng Sinh và Năm Mới gửi các Tù nhân Lương Tâm  – (DLB). “Tôi hết sức ngưỡng mộ những tù nhân lương tâm. Những người không làm gì ồn ào, bạo động, mà chỉ nhẹ nhàng nói hộ những người khác những khổ đau, uất ức của họ.”
- Hoàng Kim: Ai là địa chủ thời nay? – (BoxitVN).
- Nhật ký Trinh sát Khoai Lang:  DƯ LUẬN;   – QUÀ NOEL (Nguyễn Quang Vinh).
- Việt Nam Tuần Qua – (RFA).
- Cộng đồng người Việt tại Séc tưởng nhớ cựu tổng thống Havel (Vietinfo). = >
13 bị can lừa tiền đền bù dự án bauxite (TN). - Khởi công nâng cấp đường vận chuyển bauxite (TBKTSG).
- Hết đục phá đường xá, gây ra bao tai nạn giao thông, giờ chuyển qua Đột phá cơ chế quản lý để phát triển hạ tầng giao thông (PLTP).
Quyền “đuổi đầy tớ” của dân (TVN).
Quyền tự do cư trú (TN).  – Ý kiến bạn đọc: Đà Nẵng làm trái Luật Cư trú (PLTP).
Lương tối thiểu phải đảm bảo mức sống tối thiểu (PLTP). - TP.HCM phấn đấu GDP bình quân 3.600 USD/người (PLTP).
Ông Tập Cận Bình và Olympic 2008 (Dân Việt). Chỉ những khen ngợi … Tất nhiên! Còn không thấy nhắc tới cái Olympic được coi là ô nhục nhất trong lịch sử Thế vận hội với vô số những trò giả dối, lừa bịp và làn sóng ủng hộ Tây Tạng, phản đối Trung Quốc vi phạm nhân quyền lan khắp thế giới trong dịp đó, kể cả tại Việt Nam. Vậy phải chăng cái “cờ giả” 6 sao đón họ Tập cũng rất … hợp? Sẽ đưa dần lên lại những bài dịch đã đăng trên Ba Sàm từ 8/2008 để bà con hiểu thêm: + Sự thật Trần trụi từ lễ Khai mạc Thế vận hội; + Lễ khai mạc Olympic sử dụng giọng hát của cô bé mà không cho cô xuất hiện;  + Phải trả giá đắt để có những chiếc huy chương vàng cho Trung Quốc;  + Tin tặc Hoa Kỳ khuấy động cuộc tranh cãi về vận động viên thể dục Trung Quốc; + Trung Quốc bênh vực cho đội bóng đá của mình; + …
- Trung Quốc : tình hình tạm lắng dịu tại Hải Môn  —  (RFI).  – Trung Quốc : Liệu chế độ hiện hành có chuyển sang cởi mở hơn ?  —  (RFI).
- “Hội chứng khóc lóc” ở Bắc Hàn(Đào Hiếu). – Bắc Triều Tiên sẽ đi về đâu? (Ba Sàm/ Project Syndicate). – Kim Jong-un là ‘Tổng Tư lệnh Tối cao’   —  (BBC).  – Kim Jong Un được phong là “Tư lệnh tối cao” quân đội   —  (RFI).  – Bình Nhưỡng tuyên truyền bằng cách phân phối cá cho người dân  —  (RFI).  – Triều Tiên tìm cách ngăn ngừa tình báo Hàn Quốc (TTXVN). – Khi Triều Tiên biến chuyển, Hàn Quốc lại cảm thấy bất lực: As N. Korea changes, S. Korea feels helpless (Washington Post). - LHQ mặc niệm Kim Jong-il, nhiều nước bỏ ra ngoài - (NV/AFP). - Những cuộc chuyển giao ở Triều Tiên (TN).
KINH TẾ
- Tái cơ cấu DNNN: Chính phủ gánh thêm nợ? (Vef).
- Giảm lạm phát: Nhiều thách thức (NLĐ).  - Khó nhưng không phải bất khả thi (NLĐ).
- Giá điện, than năm 2012 tăng theo lộ trình (NLĐ).  – Điện, than, xăng dầu: Tiếp tục tăng theo theo thị trường (Vef).
- Việt Nam lép vế từ que tăm, đôi đũa nhưng sẽ không chịu lép leo lên tàu vũ trụ (Vef).
Chứng khoán, BĐS: Khó có thưởng tết! (PLTP).
Xuất khẩu nông sản đạt 25 tỉ USD (TN).
- Coca – Pepsi: Cuộc thư hùng tại thị trường Việt Nam (Vef).
- Thị trường và đạo đức (Kì 9) (Phạm Nguyên Trường).
Chủ tịch Cuba: Kinh tế Cuba đang đi đúng hướng (Gafin).
Băn khoăn trước một Danh sách người giàu nhất (TVN).
VĂN HÓA-THỂ THAO
Quốc ngữ của một nước độc lập (TT).
Giáng Sinh tại nơi Chúa ra đời - (VOA). - Tìm đâu thấy ‘bình an dưới thế’ - (NV). - Giáng sinh vòng quanh thế giới (DT). - Người dân ‘đội mưa’ đón Giáng sinh khắp nơi ở Việt Nam (Zing). - Tưng bừng đón Giáng sinh (TN). - Chùm ảnh đón Noel ở nhà thờ Cửa Bắc (DT). - Giáng sinh rộn rã, an lành (NLĐ). - Người nước ngoài đón giáng sinh ở Hà Nội (Bee).
Linh mục hát vì người nghèo (TN).
Danh hài Hoài Linh: “Yêu đời không có nghĩa là cứ hớn hở” (PLTP).
Cuối năm, nhộn nhịp phòng tranh (TT).
- Trần Mạnh Hảo – Thử lý giải hiện tượng thơ Chế Lan Viên (Phần I) – (Dân Luận).
- Bình Thuận phát hiện di tích của người Chăm xưa (TTXVN).
<- Hắt hiu nhà cổ Huế (NLĐ). 
- Liên hoan phim Việt Nam 17 – Cuộc chiến vẫn tiếp diễn (SGGP).
- NGƯỜI CHO ĐÃ KHÔNG NHỚ  (Lê Thiếu Nhơn).  – Tiểu thuyết của Phan Khánh: HOÀN CHỈNH SAI – Kỳ 11.  – BẢO SINH làm thơ, nuôi chó, chọi gà.
Bản hơp đồng tối thứ bảy – Truyện ngắn của Trương Anh Quốc (TN).
- Môn dù lượn đang tìm hướng lượn cao hơn trên bầu trời Việt Nam  —  (VOA).
- 2011 : nhạc Giáng Sinh lung linh cụm hoa tuyết  —  (RFI).  – Trường đào tạo ông già Noel và những câu hỏi khó của trẻ thơ  —  (VOA).
- Xây khó, phá dễ (NLĐ).
- Sự riêng tư đối chọi với vi phạm bản quyền trong thế giới trực tuyếnPiracy vs. privacy in the online world (Washington Post).
Những bức ảnh xúc động ghi dấu ấn năm 2011 (PLTP).
Ông Trần Quốc Tuấn thoát hiểm và nghệ thuật chạy chỗ của VFF (GDVN).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Chuyện nơi giảng đường đại học VN:  “Về đi! Thầy điểm danh rồi!” (TT).
Lương giáo viên thấp hơn năm trước (GDVN).  - Vỡ nợ tiền tỉ ở một trường học (TN).
Lớp 5 đã theo chồng bỏ cuộc chơi (GDVN).  - Những đứa trẻ ở Tả Lùng Thắng (TT). Bữa trưa của các em chỉ có cơm trắng. Chút lạc rang, vài con cá kho mặn là của các thầy cô san sẻ cho học trò = >
- “Cây sáng chế” 9X (NLĐ).
- Kỳ nghỉ của Zuckerberg là cơ hội Facebook được gỡ chặn tại Việt NamZuckerberg’s Vietnam holiday is chance to get Facebook unblocked there (The Next Web). - CEO Facebook thăm Hạ Long bằng trực thăng (TN).
- Pháp : khuyên phụ nữ tháo túi nâng ngực để đề phòng ung thư  —  (RFI). - Pháp chi tiền cho phụ nữ mổ lấy túi độn ngực ra - (NV/AP). - Interpol truy nã ông chủ túi nâng ngực PIP (NLĐ).
Vệ tinh Nga rớt trúng nhà dân (TN). - Ngành không gian Nga khủng hoảng (NLĐ).  – Ngành không gian Nga khủng hoảng (NLĐ).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Tiền Giang: Xe máy bốc cháy trong đêm Giáng sinh (TTXVN).  – Xe đang chạy bỗng dưng bốc cháy trong đêm Noel (NLĐ).  – Giả định về nguyên nhân gây cháy xe (VNE).  – Cái lắc đầu và con chuột  —  (Tuanddk). “Trong khuynh hướng mò mẫm nguyên nhân, xăng dởm được đặt câu hỏi. Có giả thuyết cháy xe do… chuột. Một tờ báo còn chụp hẳn hoi ảnh 3 chú chuột đỏ hỏn nằm trong cốp 1 chiếc xe máy và giải thích với chiếc khăn rách này,  khi xe hoạt động, nhiệt độ tăng gây ra cháy. Tất nhiên, kèm thêm hai chữ ‘có thể’.”
<- Đêm Noel: Hồ Gươm biến thành bãi rác và quán nhậu (GDVN).
- Tổ ấm của người bất hạnh(NLĐ). – Quán cơm từ thiện thu phí 2 ngàn – (RFA).
- Quảng Ngãi: “Cò” hoành hành ăn chặn tiền hỗ trợ ngư dân (KTNT). – Sự tha hóa đáng sợ (NLĐ).
- Tổ chức môi trường nói vụ tràn dầu ở Nigeria bao trùm 900 kilomét vuông  —  (VOA).
Bờ Hồ, sáng Chủ nhật 25/12/2011

QUỐC TẾ
- Đụng độ giữa an ninh Nigeria với nhóm Boko Haram: 46 người chết  —  (VOA).  - Nigeria: Xung đột dữ dội khiến 100 người thiệt mạng (VOV).
Syria cử hành tang lễ cho 44 nạn nhân của vụ nổ bom kép - (VOA).
- Pakistan hoan nghênh việc bác bỏ mưu toan đảo chánh  —  (VOA).  – Có tin nói CIA tạm ngưng tấn công bằng máy bay không người lái ở Pakistan  —  (VOA).  - Mỹ ngừng không kích tại Pakistan (VOV).
Các phe Iraq sẽ ký thỏa thuận chung sống hòa bình (TTXVN).
Tổng thống Yemen: Không nắm quyền và sẽ đi Mỹ (TTXVN).
- Hội đồng Bảo an lên án các vụ khủng bố vừa xảy ra tại Damas  —  (RFI).
- Sau hơn 50 năm, người dân Cuba mới bắt đầu được tự do xuất ngoại  —  (RFI).  – Cuba đặc xá cho 2.900 tù nhân  —  (VOA). - Cuba thả 2900 tù, không có Alan Gross - (NV/AP). - Cuba sẽ ân xá 2.900 tù nhân (TN). - Cuba sắp thả 2.900 tù nhân (NLĐ).
- Cựu Tổng thống Gorbachev xấu hổ về ông Putin: Gorbachev ‘ashamed’ of Putin (UPI). - Nga: Hàng vạn người biểu tình chống kết quả bầu cử - (VOA). - Lại biểu tình lớn ở Moscow (TN). - Nga: biểu tình quy mô lớn lần hai ở thủ đô (TT). - “Ai, ai sẽ thay thế được Putin?!” (VTC). - Cuối tuần, biểu tình lớn ở Nga (PLTP).  – Hàng ngàn dân Nga lại xuống đường phản đối gian lận bầu cử  —  (RFI).  – Biểu tình chống gian lận bầu cử lại diễn ra ở Moscow  —  (VOA). = >
- Thượng viện Mỹ đồng ý triển hạn luật giảm thuế cho người lao động  —  (RFI). – Sự nổi lên của máy bay không người lái: Từ gara ở Cali trở thành ngành công nghiệp quốc phòng hàng tỷ USD: Rise of the drone: From Calif. garage to multibillion-dollar defense industry (Washington Post).
- Bảy vấn đề lo ngại của khu vực Mỹ Latinh trong năm 2012 (Tin tức).
- Lãnh tụ đối lập CHDC Congo tự tuyên thệ nhậm chức tổng thống  —  (VOA).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 24/12/2011;  + Trang địa phương – 24/12/2011;  + Sự kiện và bình luận: Thưởng tết – 24/12/2011

* RFA: + Sáng 24-12-2011
Tối 24-12-2011
* RFI: 24-12-2011


Bắc Triều Tiên sẽ đi về đâu?

Project Syndicate

Tác giả: Yoon Young-kwan
Người dịch: Nguyễn Tâm
22-12-2011
SEOUL – Theo truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên, cơn đau tim cướp đi sinh mạng của lãnh tụ Kim Jong-il hôm 17 tháng 12 là “vì sự căng thẳng khắc nghiệt về thể chất cũng như tinh thần do làm việc quá sức”. Bản tin này ngay lập tức gieo một câu hỏi trong đầu tôi: nếu chúng ta chấp nhận kết quả chẩn đoán của chế độ Bắc Triều Tiên, tại sao ông Kim cần phải làm việc hết sức, bất chấp sức khỏe yếu kém của mình? Trong ý nghĩa nào đó, cái chết bất ngờ của ông ta dường như tượng trưng cho sự cô quạnh của một nhà lãnh đạo tuyệt vọng khi đương đầu với vô vàn thách thức.
Với góc nhìn dưới sự soi sáng này, một câu hỏi quan trọng hơn: liệu người con trai thiếu kinh nghiệm của ông Kim, “Người thừa kế vĩ đại” mới hai mươi mấy tuổi đầu Kim Jong-un, sẽ có thể củng cố quyền lực, và bằng cách nào lèo lái một đất nước thoát ra khỏi tình cảnh khốn cùng hay không. Cho đến nay, quá trình kế vị ở Bình Nhưỡng có vẻ đang diễn tiến theo một khuôn mẫu trật tự. Nhưng, không kể hình thức bên ngoài, một vài chính thể độc tài, ngoại trừ chế độ Hitler, Stalin, và Mao, từ trước đến nay vẫn bám giữ thành trì quyền lực nội tộc muôn đời. Bắc Triều Tiên cũng không là ngoại lệ đối với quy luật này.
Tính chính đáng của việc Kim Jong-un lên nắm quyền là chưa vững chắc, bất chấp Kim Jong-un có cha và ông nội, từng đứng đầu triều đại cai trị liên tục Bắc Triều Tiên từ hồi lập quốc. “Người thừa kế vĩ đại” chỉ có hai năm thực tập trên chính trường, so với 14 năm mà người cha [Kim Jong-il] đã trải qua thời gian tôi luyện dưới sự dìu dắt trực tiếp của người ông Kim Nhật Thành. Tất nhiên, người em gái của Kim Jong-il, Kim Kyung-hee cùng người em rể, Jang Seong-taek, sẽ đảm đương vai trò nhiếp chính, cả hai sẽ đóng vai đỡ đầu cho “Người thừa kế vĩ đại”, dùng uy quyền tập hợp, huy động quân đội đứng vào hàng ngũ thân cận để phò tá “vương triều” nhà Kim.
Nhưng không rõ bà Kim Kyung-hee và ông Jang sẽ trung thành, ủng hộ Kim Jong-un đến mức nào, và được bao lâu. Thậm chí, họ có thể cố gắng thay thế Kim Jong-un bằng cách giành quyền lực về phần mình.
Một thách thức khác có thể đến từ giới lãnh đạo cấp cao của Bắc Triều Tiên, đặc biệt trong giới quân đội. Ai vẫn còn trung thành với Kim Jong-un, người nhỏ hơn họ đến 40-50 tuổi?
Tin cho hay, một số sĩ quan quân đội cao cấp âm thầm chỉ trích sự thất bại của Kim Jong-il trong việc giải quyết mối quan hệ giữa Bắc Triều Tiên với Mỹ, Nhật. Họ muốn Bắc Triều Tiên có thể cải thiện quan hệ với Mỹ trong khi vẫn duy trì vũ khí hạt nhân, để đổi lấy việc không phát triển tên lửa tầm xa. Xét cho cùng, nếu Pakistan làm được, vì sao Bắc Triều Tiên lại không thể?
Nếu điều đó xảy ra, các khoản trợ giúp kinh tế từ Mỹ và Nhật sẽ tuôn chảy vào Bắc Triều Tiên, giúp chế độ này có thể quản lý nền kinh tế đang kiệt quệ tốt hơn mà không cần phải tiến hành cải cách, điều mà giới quân sự hình như xem đó là điều nguy hiểm. Thay vào đó, với nền kinh tế, đặc biệt trong sản xuất lương thực, tiếp tục trong tình trạng kém hiệu quả, có lẽ tới một phần ba đất nước đang sống ở mức thiếu đói, hoặc có thể tệ hơn. Liệu nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể làm tốt hơn?
Trong giai đoạn đầu của quá trình kế vị đầy bấp bênh này, Trung Quốc, như mong đợi, đã ra sức yểm trợ cho chế độ Bắc Triều Tiên nhằm đảm bảo ổn định tình hình của quốc gia láng giềng có trang bị vũ khí hạt nhân này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi một thông điệp mạnh mẽ bày tỏ sự ủng hộ đối với Kim Jong-un, và cổ vũ nhân dân Bắc Triều Tiên đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo của vị lãnh tụ mới.
Nhưng yếu tố chính từ bên ngoài nhằm đảm bảo sự chuyển giao lãnh đạo một cách hòa bình sẽ là chính sách của Hàn Quốc và Mỹ, những quốc gia phải quyết định liệu họ có thể làm việc với miền Bắc dưới thời hậu Kim Jong-il hay không. Họ sẽ chờ xem những gì xảy ra cho vị tân lãnh đạo, và vì thế tiếp tục chính sách “kiên nhẫn chiến lược”, tập trung chủ yếu vào giải trừ vũ khí hạt nhân, không đá động gì đến những lĩnh vực khác cho đến khi nào miền Bắc có động thái trước. Trong trường hợp đó, Bắc Triều Tiên sẽ dần dần trở nên mất ổn định, mặc dù có sự hỗ trợ của Trung Quốc, vì kinh tế suy sụp sẽ làm xói mòn sự lãnh đạo gần như chính thống của Bắc Triều Tiên.
Hay Hàn Quốc và Mỹ sẽ tận dụng thời cơ Kim Jong-il qua đời để đưa ra sáng kiến, chính sách mới? Nếu họ có thể triển khai một khung chính sách hai mặt nhằm mục đích tạo điều kiện cho công cuộc cải cách kinh tế diễn ra bên trong Bắc Triều Tiên, trong khi vẫn tiếp tục duy trì áp lực quốc tế nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân, lúc đó sự can dự mang tính xây dựng mới có thể khả thi.
Hỡi ôi, năm tới là năm bầu cử tại Hàn Quốc và Mỹ.  Trong bầu không khí nóng bỏng của mùa chính trị cao điểm, các chính phủ đương nhiệm sẽ không dễ dàng theo đuổi những chính sách táo bạo nhưng đầy rủi ro. Đây là giai đoạn khó khăn nhất của nền dân chủ, và đó là lý do năm tới có thể là giai đoạn kém ổn định nhất, thậm chí nguy hiểm trong hàng thập niên qua đối với bán đảo Triều Tiên và khu vực.
Điều gì xảy đến nếu sự việc không đi theo đúng hướng? Chẳng hạn, nếu Kim Jong-un không củng cố được quyền lực, nhận thấy tình hình chính trị trong nước ngày càng tồi tệ hơn do đấu tranh quyền lực ở cấp chóp bu, hoặc do sự bất mãn trong dân chúng, và thấy rằng môi trường bên ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc và Mỹ có thái độ thù địch hơn? Trong trường hợp đó, Kim III có thể chộp lấy cơ hội khiêu khích dưới một hình thức nào đó, như người cha đã từng làm bằng những vụ tấn công rời rạc nhắm vào Hàn Quốc trong những năm gần đây.
Nếu mọi việc trở nên tồi tệ hơn nữa, thế giới, dù có thích Bắc Triều Tiên hay không, cũng phải được chuẩn bị để giải quyết – thậm chí đối đầu – một kịch bản trong đó triều đại Kim, gắn liền với nó là nhà nước Bắc Triều Tiên, đi đến “sụp đổ”. Đáng tiếc, khi nhìn lại tình trạng thiếu chuẩn bị hiện nay về phương diện điều phối các nỗ lực quốc tế, chúng ta sẽ thấy có sự bối rối, hiểu nhầm và phản ứng thái quá giữa Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc đối với hành động của một số “diễn viên”.  Do vậy, đây là lúc cả ba cường quốc [Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc], cùng với Nhật và Nga trở lại như thời gian trước đây, tức là bắt đầu tiến hành đàm phán [sáu bên], và cùng nhau lên kế hoạch xa hơn. Một Bắc Triều Tiên hỗn loạn và suy sụp sẽ không có lợi cho bất cứ ai.
Tác giả: Yoon Young-kwan, cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc giai đoạn 2003-2004, hiện là Giáo sư về Quan hệ Quốc tế tại Đại học Quốc gia Seoul.
Nguồn: Project Syndicate

Lượm tin

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
độc giả T.C. email: “Về vấn đề lá cờ 6 sao, vẫn còn nhiều điểm chưa rõ. Chúng ta cần bình tĩnh và sáng suốt để không bị mắc bẫy bọn Đại Hán và tay sai của chúng.  Có thể nào đây là trò chơi của TQ nhằm tìm cơ hội đá Phạm Bình Minh khỏi ghế Bộ trưởng Ngoại giao hay tạo ảnh hưởng xấu cho vị trí của Trương Tấn Sang ? Đã có tiếng nói trong nước đòi PBM từ chức! “  - Biết là rất khó cho dân ta trong cái xã hội mù mờ thông tin và bưng bít về chính trị. Mời bà con cho thêm ý kiến.
một độc giả khác phản hồi: “Rất có thể đây là đòn bẩn của khựa và tay sai nhằm đánh vào Phạm Bình Minh nói riêng cũng như những cán bộ đảng viên một lòng trung trinh với Tổ Quốc nói chung. Bởi vì, trên chính trường VN hiện nay, người dân đã có thể biết được khá rõ những ai yêu nước? Những ai bán nước? Những ai ba phải để trục lợi? Không phải những người đó không biết về nhau. Chẵng qua, tuy phe TQ tạm thời thắng thế, nhưng những cán bộ đảng viên yêu nước lại nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của khối đại đoàn kết toàn dân. Đây chính là điều làm cho khựa và tay sai chùn bước nên chúng ra sức tung đòn bẩn để hạ thấp uy tín những cán bộ đảng viên yêu nước. Vấn đề trước mắt là cần hiểu rõ mọi thủ đoạn “đánh lén” cán bộ đảng viên yêu nước cũng như đề cao cảnh giác với những đòn bẩn và vạch mặt chỉ tên được những thế lực thù địch này.”
- Việt Nam đón tiếp phó chủ tịch Tập Cận Bình với lá cờ Trung Quốc có thêm một ngôi sao  —  (RFI). – VN giương cờ TQ dư một ngôi sao khi đón Phó Chủ tịch TQ Tập Cận Bình  —  (VOA).  – Vụ hớ quốc kỳ – Việt Nam chào đón quan chức hàng đầu Trung Quốc với quốc kỳ dư 1 saoFlag gaffe: Vietnam greets top Chinese official with 1 star too many (Washington Post/AP). “Chinese Foreign Ministry spokesman Liu Weimin told reporters Friday that Vietnam had told the Chinese Embassy in Hanoi that it was ‘a technical error’.” Tạm dịch: Hôm thứ 6, ông Lưu Vị Dân, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói với các phóng viên rằng, Việt Nam nói với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội rằng đó là do “lỗi kỹ thuật”. - Cờ TQ sáu sao ‘là do lỗi kỹ thuật’   —  (BBC). Còn báo chí Trung Quốc thì phản ứng ra sao? Mời ngó qua: – .越南要归顺?六星红旗再现河内街头! Việt Nam muốn quy thuận? Cờ 6 ngôi sao tái xuất hiện trên đường phố Hà Nội! (发帖于:环球风云-Hoàn Cầu phong vân- http://bbs.tiexue.net/post2_5646107_1.html);  – 中国副主席习近习来访, 越 南再现六星红旗 Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm, Việt Nam tái xuất hiện cờ 6 ngôi sao (http://www.chnqiang.com/article/2011/1223/mil_56163.shtml).

- Vẫy cờ tào lao đón thái tử tào lao thiên triều (Gocomay).  – KHÔNG NGỜ ĐÓ LÀ SỰ THẬT (Trần Nhương).  – Cờ 6 sao, mèo, và mơ ước đêm Noel (Anh Vũ). – THÁI BÌNH: Chơi khăm? (Quê choa).  – Lạm bàn: Việt Nam “dùng sai” quốc kỳ Trung Quốc (Non sông gấm vóc).  – VỤ CỜ TRUNG QUỐC 6 SAO: CẦN PHẢI XỬ LÝ NGHIÊM MINH (Nguyễn Tường Thụy). – Nghi vấn quanh lá cờ lạ  —  (RFA). - Cờ 6 sao trên báo lề đảng – dán lên rồi gỡ xuống – (DLB). - Trần Đông Đức: Tại sao Việt Nam dùng cờ sáu sao của Trung Quốc (RFA’s blog).
BTV: Liên quan đến vấn đề này, một trí thức hải ngoại có  nhờ chúng tôi chuyển câu hỏi này đến quý độc giả, theo lời ông, để “biết thêm phản ứng của nhân dân trong nước như thế nào trước sự xuất hiện của ‘hành tinh’ thứ 5 trên lá cờ Trung Quốc trong tay của ‘nhân dân’ Việt Nam, đón chào nhà lãnh đạo TQ Tập Cận Bình”. Câu hỏi như sau: “Nhân sĩ, trí thức trong nước sẽ phản ứng như thế nào đối với sự kiện ‘lịch sử’ này?  Chúng tôi ở nước ngoài muốn tìm hiểu lý do và ý nghĩa của việc thêm ngôi sao thứ 5 (Việt?) bên cạnh 4 hành tinh Mãn, Mông, Hồi, Tạng chung quanh mặt trời ‘Hán’. Ai chịu trách nhiệm về việc này?” Có lẽ trước hết đó là cựu phát ngôn viên-đương kim thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Phương Nga, người tham gia trong nhóm nghênh đón Tập Cận Bình tại phi trường Nội Bài chiều 20/12? Đây có lẽ cũng là sự kiện “nóng” cuối cùng trong năm mà cư dân mạng và giới làm báo tự do khó có thể bỏ qua.
- GS. Erik Franckx và Marco Benatar, Đường cơ sở thẳng bao quanh các đảo không cấu thành một quốc gia quần đảo (NCBĐ). – GS. Raul C. Pangalangan, Những phát triển gần đây trong Luật đường cơ sở của Philippines (NCBĐ). – Chiến đấu cơ và tàu chiến Mỹ được triển khai tại Philippines để chống lại Trung Quốc: U.S. Fighter Jets and Ships Deployed in the Philippines Against China (Global Research).
- Kỷ luật các cán bộ để sai sót ‘cờ Trung Quốc 6 sao’ (ĐV). – Việt Nam chính thức lên tiếng về vụ ‘cờ Trung Quốc 6 sao’  —  (NV).
- Tập Cận Bình tái khẳng định ý định giải quyết các đảo để duy trì hòa bình: Xi reaffirms intent for deal on isles to maintain peace (SCMP). “Video footage of Xi and Vietnamese Communist Party chief Nguyen Phu Trong hugging each other before their talks on Wednesday was not aired on China Central Television’s main news bulletin”. Video cảnh Tập Cận Bình và TBT ĐCSVN, Nguyễn Phú Trọng, ôm nhau trước khi hội đàm hôm thứ Tư đã không được phát sóng trên bản tin chính của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc.
- Hạ Đình Nguyên: Anh André- Hồ Cương Quyết rất mến ơi… (Người lót gạch). Hơn 40 năm qua chúng ta không gặp nhau. Lại bất ngờ hội ngộ trong đợt biểu tình hồi tháng 6-2011. Anh trở về bóng hình tích cực như xưa. Chúng ta không lợn cợn gì khi gọi nhau là ” đồng chí”, phải không đ/c Hồ Cương Quyết thân mến ? Phim của anh về Hoàng Sa- Lý Sơn, dài gần đúng một tiếng đồng hồ, rất sắc sảo như dao cứa vào tim. Tôi thấy có tính Đảng của ” Hồ ” trong ấy”.
- NGUYỄN TRỌNG CHIẾN (nhóm nghiên cứu biển Đông tại Nhật Bản): Xung đột ngư trường (TN).
- Sau đỉa, lá vải thương lái lùng mua cây ngâu giá “chát” (VTC). “Chưa ai biết đích xác thương lái, trong đó có cả người Trung Quốc, mua cây hoa ngâu để làm gì, nhưng với giá vài triệu đồng một cây, nhiều người dân ở Phù Mỹ (Bình Định), đã quyết định bán đi ‘cây trời cho’.
- Phỏng vấn ông Thang Văn Phúc: Nên khuyến khích có quy chế từ chức (TT).
- Ngô Nhân Dụng: Vô thần là phản khoa học  —  (NV).

- Vậy là trang báo thứ hai đăng lại mẩu tin ngắn ngủn của Bộ Ngoại giao:  Cờ Trung Quốc 6 sao là “sai sót mang tính kỹ thuật” (Bee).  – Kỷ luật các cán bộ để sai sót ‘cờ Trung Quốc 6 sao’ (VTC/ĐV).
KINH TẾ
- Kinh tế năm 2012: Khó khăn còn rất lớn, không thể chủ quan (TP).
- Phỏng vấn TS Lê Đăng Doanh: EVN gặp bất lợi khi bất ngờ tăng giá điện (VnMedia).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- 130 năm thăng trầm chữ Việt - Kỳ 6: Ngọn lửa Đông Kinh nghĩa thục (TT).
- Truyền thống cũng dẹp,bóng chuyền là bóng chuyền (?!) (Người Ba Đồn). “Hai năm trở lại đây, không hiểu lý do gì mà đến ngày 10 Tết, chờ đỏ cả mắt mà vẫn không thấy hội vật truyền thống của huyện tổ chức. Không khí ngày xuân mất vui. Các đô vật của các vùng đất vật ngày đêm tập luyện chờ đến ngày 10 Tết để thử sức, giờ không chộ chi… bực lắm, lần sau tau ẻ vô đi vật nữa, nhiều đô vật bảo thế”.

- MC Lại Văn Sâm lần đầu trần tình “sự cố dịch sai” (NLĐ). “Rất nhiều ý kiến bình luận trái ngược về sự cố này, nhưng riêng tôi thì không thấy bực với những lời chê, vì họ chê đúng. Tôi có dịch đâu, tôi bịa mà”.
GIÁO DỤC-KHOA HỌC


XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Bộ Công an xác định nguyên nhân cháy nổ xe (VNE).  – Bộ Công an: Đủ loại ô tô, xe máy bị cháy, nổ (NLĐ).

- BV Quốc tế Phụ sản Sài Gòn bị kiện (NLĐ). “Sinh con bị bệnh down, một sản phụ đã khởi kiện Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn”.
QUỐC TẾ
- Hezbollah tố “khủng bố Mỹ” đã đánh bom ở Syria (TTXVN).
- Hàng ngàn người Nga biểu tình ở Moscow  —  (BBC). Một độc giả vừa email nhận xét: “Tất cả các hãng tin quốc tế đều đưa tin nổi bật về biểu tình lớn ở nhiều thành phố Nga. Chương trình thời sự VTV1 lúc 19.00 không hề đả động mà đề cập đến Giáng Sinh.”  – Tuần hành lớn nhất tại Nga trong gần 20 năm qua (TTXVN). – Nga: Đảng nào có 500 thành viên là được đăng ký (TTXVN).