Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Tin thứ Hai, 29-10-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Tự hào khi ủng hộ Trường Sa (TT).  – NO-U thăm cháu Thu Hoài con chiến sỹ Trường Sa   –   No-U FC một năm qua và những người bạn! (Thành). =>
- Những luận cứ của Trung Quốc về vấn đề biển Đông không thuyết phục (CAND).  – ‘TQ dùng sức mạnh bảo vệ chủ quyền’ (BBC).  – Úc nói kiềm chế TQ là ‘không thể’ (BBC).
- Học giả Thái Lan: Cần Bộ Quy tắc ứng xử để giải quyết tranh chấp ở biển Đông (CAND).  – Việt - Thái: quy chế mới, thách thức mới (SGTT).  – Cùng phấn đấu vì một ASEAN hoà bình, thịnh vượng (ĐĐK).
- « Học giả » Đài Loan và Trung Quốc kêu gọi hai bên hợp lực khai thác dầu khí tại các vùng tranh chấp ở Biển Đông (RFI).  – Nỗ lực phi lý của học giả Trung Quốc, Đài Loan (TN). - AI Phản đối Trung, Đài âm mưu hút dầu khí Biển Đông? (TTXVN). À! Hóa ra là “người phát ngôn” Lương Thanh Nghị, từ tháng 6, tháng 8/2012 đã phản đối…  sẵn đám “học giả Đài Loan và Trung Quốc Đại lục” vừa “khuyến cáo hai chính quyền tăng cường hợp tác quản lý vấn đề Biển Đông …”.

- Tàu Trung Quốc lại đến gần quần đảo tranh chấp với Nhật (RFI).  - Trung Quốc không nhượng bộ tranh chấp đảo với Nhật Bản (DV).  - Nhật tăng cường năng lực bộ binh (PLTP).  - Báo Malaysia: Nhật Bản muốn đối phó với TQ phải có vũ khí hạt nhân (GDVN).  – Vũ khí đất hiếm của Trung Quốc đã bị vô hiệu hóa ? (RFI).
- Khuất Đẩu – Annam Style (Dân Luận). “Và ngư dân bị cướp mất thuyền, bị cấm đánh bắt ở ngư trường quen thuộc từ bao đời vì cái lưỡi bò thì hãy cứ ra biển, trước là kéo cái ‘tự do’ buồn thiu của mình ra giả cách như cầm cương ngựa để nó tự gồng mình lên nổi giận bắn súng nước tong tong, sau đó nhào xuống biển tắm, không sướng sao? Làm được gì nào, tàu ngư chính cắt cáp chứ dễ gì cắt được cái ‘tự do’ của họ! Đây là điệu nhảy Annam style mà dân ta suốt 1000 bắc thuộc đã từng nhảy và hiện đang được tiếp tục nhảy từng ngày, gọi nôm na là ‘trỏ kẹ…t’ và ‘vỗ nồ…n’.
- TƯỚNG GIẶC MÀ TRONG SẠCH… (Bùi Văn Bồng). “Đục bỏ bia tưởng niệm vua Quang Trung. Đục bỏ những chứng từ về sự xâm lăng của kẻ thù Trung Quốc. Đục bỏ bia tưởng niệm thuyền nhân ở Malaysia. Không tham dự đám tang một người chủ trương hòa hợp hòa giải dân tộc. Tất cả những hành động đó nói lên điều gì?” – Yêu nước là phản động, chống ngoại xâm là thù địch? (Chuacuuthe).  – Nhà cầm quyền cần con cháu dạy lại lòng yêu nước (VRNs/ TNCG).
- KHỐI 8406 – TUYÊN BỐ VỀ NHỮNG BẠN TRẺ YÊU NƯỚC ĐANG BỊ BẮT (Trí Nhân Media).  - THÁNG 10: KHÍ HÙNG BẤT TỬ – NOI GƯƠNG TIỀN NHÂN – ĐÁP LỜI SÔNG NÚI (Trí Nhân Media).  - Lòng yêu nước của người dân Việt Nam đang bị Đảng và chính quyền CS Việt Nam giễu cợt (Chuacuuthe). – Xin Đừng Tài Lanh và Nói Khôn Với Dại (DĐCN).    – Ba Nhân Vật Trong Tuần. The Week’s Three Personalities (Phạm Hồng Sơn).
<= Photo: Quê Choa. - PHẢN BIỆN LẠI PHẢN BIỆN ĐÃ CÓ VĂN HÓA HƠN? (Huỳnh Ngọc Chênh). “Hoan nghênh báo Nhân Dân đã mở ra một võ đài ‘fair play’ nhất từ trước đến nay dù là các võ sĩ đối phương vẫn chưa được thượng lên đài này. Đây vẫn là võ đài dành riêng cho các võ sĩ cung đình. Rất chờ mong các vị đáng kính ấy nhảy lên xuất chiêu đả kích lại đám phản biện lê dân để khán giả mở mắt và đảng thấy rằng đã không tốn tiền của dân vô ích trong việc nuôi cho các vị ăn học lên cao”.
- Phản biện kiểu đe dọa như thế này thì không “có văn hóa hơn” như bác Chênh đã khen: Phản hồi của độc giả Nguyễn Thành Nam (Nguyễn Tường Thụy). “Thôi, tôi nghĩ các anh nên dừng lại là vừa rồi, đừng đi quá đà kẻo hối hận không kịp. Các anh thừa biết rằng từ trước đến nay chưa một ai như các anh thoát lưới pháp luật, không chóng thì chầy các anh sẽ lãnh án. Việc các anh có bị thế này thế nọ hay không chỉ là chưa đúng lúc đấy thôi. Các anh còn nhởn nhơ viết lách là vì tình hình chưa thuận tiện để giải quyết với các anh, chứ những kẻ lội ngược dòng như các anh thường hậu quả chưa bao giờ tốt đẹp”.
- HƠN MỘT NĂM QUA- NHÌN LẠI NHỮNG NHẬN THỨC BAN ĐẦU   –   CHÚNG TA CẦN PHẢI LÊN TIẾNG VÀ CHẤP NHẬN “ĐỐI MĂT” (Bùi Hằng).
- Về những luận điệu chống Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền: Như “dòng nước ngược” (QĐND).
- Hoàng Linh Vương: Đảng có quyền tha tội cho đồng chí X? (ĐCV).  - Đồng chí X không từ chức thì BLOGGER SƠN-THI-THƯ TỪ CHỨC (Sơn Thi Thư). – Chớ vội “Hổ thẹn với Tiền Nhân” mà hãy biết “Nhục với Hậu Sinh” (DLB). – Bùi Xuân Đính: TỪ NHỮNG CHUYỆN TƯỞNG LÀ NHỎ (Tễu). “… ở triều đại nào, chính phủ nào, các hoạt động muốn đi vào quy củ, có hiệu quả thì từ người có chức trách cao nhất đến người có chức phận bình thường đều phải giữ đúng nguyên tắc làm việc, không được lạm dụng quyền lực để mưu lợi riêng”. – 4000 năm: không thể “vị thành niên” (DLB).
- Ban chỉ đạo… tham nhũng, vàng, Tiên Lãng (Nguyễn Thông). “Chỉ có điều, lập ban này bệ nọ làm chi cho phí tiền, chuyển giao chỗ này chỗ kia cho phí công… Nay ông bà nào cũng nhà lầu, xe hơi, trang trại, ngân phiếu, hãy sờ tay lên trán nghĩ chút xem có chống được không nhé. Thủ tướng hay tổng bí thư làm trưởng ban cũng chả giải quyết được cái đinh gì. Đề nghị quốc hội bàn vào việc khác cho nó thiết thực”.   – Chống tham nhũng: Phải minh bạch tài sản! (NLĐ).
- Thực trạng nền kinh tế không thể bằng những lời ‘múa mép’ của Thủ Tướng mà vực dậy được! (VLB). – KINH TẾ VIỆT NAM : “TÁI TỚI TÁI LUI CHỈ CÓ NHÂN DÂN LÀ SẶC MÁU” (DĐCN).
- Thủ tướng sẽ nắm trực tiếp dưới 10 Tập đoàn nhà nước (DT).  – Thủ tướng san bớt trách nhiệm ở tập đoàn nhà nước (VNE).  – Số tập đoàn, tổng công ty “chắc chắn dưới 10” (VnEco).
- Kế gom vàng? (Người Buôn Gió).  – Có chăng một âm mưu chiếm vàng ??? (FB Pham Chinh).  – Đảng cướp mãi là đảng cướp (DĐKTVN). “Phải gọi những hành động, mệnh lệnh kinh tế từ cấp cao của ĐCSVN là hoàn toàn ngu xuẩn. Trong khi tiền Việt Nam không 1 chút uy tín nào, thì phải cho người ta giữ vàng, đô la, tự do, từ đó mới bôi trơn nền kinh tế 1 chút. Rồi tiền Việt Nam mới ráng lấy lại uy tín, hy vọng sau 20 năm.  Chứ phá vào vàng, đô la, thì nền kinh tế kẹt cứng, do KHÔNG VÌ CẤM VÀNG, ĐÔ LA, MÀ VND TĂNG UY TÍN!” =>
- Phỏng vấn ông nghị “rau muống” Đỗ Văn Đương: Gặp đại biểu từng chất vấn chuyện ‘bầu’ Kiên (VNN).
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Bình Phước (ND).  Khi làm việc ở Bình Phước xong, chắc chủ tịch sẽ làm việc vụ này? TBT Đinh Đức Lập “trù úm” dã man người tố cáo ngay trước mặt Mặt Trận (Hữu Nguyên).
Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ 2 (VOV).  - Quốc hội yêu cầu làm rõ năm vấn đề (SGTT).   - Việt Nam trong tuần: Đề cao trách nhiệm (VOV). - Lo ngại bội chi ngân sách (TN).  – “Tiết kiệm chi, cắt giảm tối đa các khoản chi thường xuyên” (TQ).
- Quân domino đầu tiên (Đào Tuấn). “Vào cái hôm thông tin này được công khai tại Thường vụ Quốc hội, Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến vẫn ung dung: ‘Các phần nợ xấu đều có tài sản bảo đảm’, và ‘Giá trị tài sản bảo đảm lớn hơn giá trị các khoản nợ’. Ông Tiến chắc quên không giải thích, các tài sản đó cũng chủ yếu là… BĐS”. – Con số 1 triệu tỉ đồng (DĐKTVN).
- Trở lại Tiên Lãng (NNVN).  - Cưỡng chế ở Tiên Lãng: Đang điều tra mở rộng vụ án (DV).  - Lá thư kêu oan của Nguyên Phó Chủ tịch Tiên Lãng có gì? (DV).  – Ông Khanh khẳng định không chỉ đạo phá nhà ông Vươn (DV).
- Giáo dân Cồn Dầu không còn hy vọng (RFA).  - Luật đất đai: Những bức xúc để lại (TVN).  – Tiêu điểm – Những bất cập trong công tác quản lý đất đai (p1)  –   Tiêu điểm – Những bất cập trong công tác quản lý đất đai (p2)
- Ông Trần Xuân Hoà, chủ tịch hội đồng thành viên Vinacomin: Bôxít Tân Rai: “Chưa tính được đến năm nào thì có lãi” (SGTT).
- Thuỷ điện Sông Tranh 2: Quốc hội yêu cầu làm rõ năm vấn đề (SGTT).  – Giám sát thủy điện Sông Tranh 2: Yêu cầu bồi thường thiệt hại cho dân (TT).   – Ứng dụng nhà chống động đất ở Quảng Nam (SGTT).  – Mời xem lại: Vỡ đập thủy điện là… kế hoạch của chủ đầu tư (Tin tức/ 24h).
- Sắp công bố kỷ luật ở EVN (VNN).  – Tháng 11 sẽ có kết luận xử lý sai phạm ở EVN (VTC).
- Ngay khi cân đối đủ nguồn, sẽ tăng lương (CP).   - Tăng lương ngay khi cân đối đủ nguồn (TP). – Vẫn còn hi vọng tăng lương vào 1/5 năm sau? (DT).
<= Photo: x-men. – HẺM “BUÔN” CHUYỆN (KỲ 32) : Gió đưa “cái giá” lên trời… (Nhật Tuấn).
- Cung bậc của lương tâm và lương tháng (BBC).
- Lo Luật Thủ đô tiếp tục “lưu ban” (VnEco).
- Phương Hà: CÂU CHUYỆN CỦA HAI VỊ CỰU BỘ TRƯỞNG (Quê Choa).
- Hoạt động báo chí là công vụ? (PLTP).  - Đại úy công an cản trở phóng viên tác nghiệp (DV).
- Bi hài Đại hội Công chức – Viên chức Trường Đại học Quy Nhơn (Lê Mộng Long).
- Chuyện mua vũ khí & một câu hỏi khó (Nguyễn Vĩnh).
Đoàn nhạc lễ CAND Việt Nam gây ấn tượng mạnh (ANTĐ).
‘Thâm cung bí sử’ việc biến dầu thải thành dầu xịn (VTC).
- Phạm Ngọc Cương, Canada: Tất cả = phỏng vấn (Trương Duy Nhất). “Cần chuyển gấp một xã hội từ phong bao, xí chỗ, bảo kê quyền lợi, quì gối,  tới một xã hội mà mỗi người để tồn tại và khẳng định luôn cần vươn vai cọ sát và đào luyện, xiển dương tổng năng lực thực của mình trong sân chơi công bằng! Có vậy mới mong trời mỗi ngày một sáng”.
- THÔNG BÁO “BẢN KIẾN NGHỊ 5 ĐIỂM”… VỀ MỘT CUỘC CHIẾN TRANH CÓ NGUY CƠ BỊ BỎ QUÊN (Lần 2) (Phạm Viết Đào). – Mời xem lại:  THÔNG BÁO “BẢN KIẾN NGHỊ  ĐIỂM”… VỀ MỘT CUỘC CHIẾN TRANH CÓ NGUY CƠ BỊ BỎ QUÊN (Lần 1).  – Minh Diện TÔI ĐI TÌM MỘ ANH TÔI (Bùi Văn Bồng).  – Lá thư không người nhận (DLB).  – Kim Nguyên: Ngày vượt biên nhìn lại (ĐCV).
- Đôi điều sau chuyến du lịch Cămpuchia (Trần Kinh Nghị). “Người Cămpuchia cũng rất tinh tế trong việc đưa ra những câu chuyện tiếu lâm xuyên quốc gia, trong đó có câu chuyện nói rằng nếu người Việt ra đường sợ Công An bao nhiêu thì người Cămpuchia ra đường sợ Con Bò bấy nhiêu, vì chúng đều có quyền chặn người tham gia giao thông bất cứ lúc nào! Do đó, Công An Việt Nam = Con Bò Cămpuchia !!!
- ‘Bảy người Tạng tự thiêu trong một tuần’ (BBC).
- Gia đình ông Ôn Gia Bảo bác bỏ cáo buộc (BBC).  - Gia đình Thủ tướng Trung Quốc bác tin có 2,7 tỷ đô (TTXVN). – Gia đình Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo dọa kiện nhật báo Mỹ New York Times (RFI).  – Ôn Gia Bảo làm giàu ra sao? (Người Việt).
- Dân Trung Quốc biểu tình chống nhà máy hóa dầu (VOA).  – Dưới áp lực biểu tình, Trung Quốc ngưng một dự án nhà máy lọc dầu (RFI).  - TQ ngưng dự án bị phản đối ở Chiết Giang (PNTP). – Trung Quốc đình chỉ một dự án ở miền đông sau nhiều ngày biểu tình (VOA). =>
- Đặng Duật Văn – Mười vấn đề nghiêm trọng trong di sản của Hồ-Ôn (Phạm Nguyên Trường).   - Tập Cận Bình khởi nghiệp (VnE). - Trung Quốc cần cải cách toàn diện (RFI).   – Trung Quốc từ bỏ tư tưởng Mao Trạch Đông trên đường cải cách (Reuters/ Thụy My).
- Nhà đối kháng chống Castro qua đời (BBC). “Cuba không thể tự cô lập mình khi cố gắng thuyết phục thế giới rằng mình có dân chủ trong khi mà hệ thống độc đảng không bao giờ là dân chủ cả”.
- Sự trở lại của những người cộng sản Séc (Foreign Policy/ PVLH).
KINH TẾ
- “Miếng bíp tết” quá dai (NLĐ). “Nỗ lực cải cách DNNN là vấn đề khó khăn dai dẳng, được đặt ra từ năm 1965 đến nay vẫn chưa thực hiện được. Khi đặt vấn đề, không ai phản đối nhưng khi giao nhiệm vụ thì không ai chịu làm”.
- Quyết liệt chống “vàng hóa” nền kinh tế (PN).  – Chính phủ yêu cầu làm lành mạnh thị trường vàng (VnMedia). – Không nên vội chuyển sang vàng miếng SJC (CP).   – ‘Không có chuyện độc quyền trong kinh doanh vàng’ (VTC). - Vàng mặt vì…vàng nhái (ANTĐ). - Không nên nóng vội, đổi vàng SJC bằng mọi giá (TN). - Bản tin đầu tuần: Nóng chuyện tất toán vàng (Vietstock).
Không trả nợ thay doanh nghiệp (TT).  – Phỏng vấn TS Nguyễn Trí Hiếu: Hai cách giải nợ xấu (NLĐ).   - Lo 50% hợp tác xã sẽ giải thể (TT).
- Hủy niêm yết: Thiệt cho cổ đông nhỏ (NLĐ).
<- Phải đưa bất động sản về giá trị thực (TQ).  - Bất động sản tham giá cao và chờ giải cứu (VNN). – Chính phủ ủng hộ việc hạ giá, bán nhà giá rẻ (VTC).  – Tìm mọi cách giúp người dân có nhà ở (CP). - Căn hộ 10 triệu/m2: Đừng nói là không thể (VEF).
Bức tranh lợi nhuận ngân hàng phủ đầy màu xám (OTC).
- Chương trình phát triển xăng sinh học – Nguy cơ phá sản (SGGP).
- Chi hơn 52 triệu USD nhập khẩu thịt gà (SGTT).
- Đeo đuổi chuyện nâng cao giá trị hạt gạo (SGTT).
Luôn đứng trên vai người khổng lồ (TN).
Tuyển dụng “ảo”, thiệt hại thật (LĐ).
Đức đứng trước nguy cơ suy thoái (VEF).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- TƯỞNG NHỚ ĐỖ NAM CAO (Trần Nhương).
- Phan Cẩm Thượng: PHỦ QUỐC (Tễu).
- ÁM ẢNH RỪNG TRONG TRƯỜNG CA CỦA ĐẶNG BÁ TIẾN (Nguyễn Duy Xuân).
- Ngự Thuyết – Những ngộ nhận (DĐTK).
Cải lương loay hoay làm mới (TT).  – Hà Mỹ Xuân : Cải lương đã thấm vào huyết quản (RFI).
- Thăm những làng Việt cổ: LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM (Tễu). =>
Phát huy bản sắc văn hóa Việt (HNM).   - Đối thoại nghệ thuật trong không gian Mường (TT).  – “Không gian văn hoá Mường”: Gian nan để tồn tại (LĐ).
- Người níu hồn nhạc dân tộc Ê-đê (TQ).
- Cổ vật dưới biển miền Trung (NLĐ).
Nguyễn Ngọc Tư: Một nhà văn viết về thân phận con người (TN).
- Không có chỗ cho sách vở (KT).
- Hút người xem phim bằng dự đoán kết quả! (SGTT).
- Vụ tranh chấp bản quyền không đáng có (SGGP).
- ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (Nguyễn Trọng Tạo).
- LIÊN HOAN SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG CHUYÊN NGHIỆP TOÀN QUỐC 2012: Dấu ấn thể nghiệm (NLĐ).
Bằng Kiều làm ấm lòng khán giả Hà Nội ngày mưa bão (VnE).
Người Mỹ nhộn nhịp mua sắm cho Halloween (VTC).
- Tour de France 1999 – 2005 không có người chiến thắng (RFI).
Tỉnh lại đi Việt Thắng ! (TN).  - HLV Phan Thanh Hùng: “ĐTVN đã có một giải đấu bổ ích” (Bóng đá).  - Lăng Kính: Mất quyền thận trọng (Bóng đá). - Chelsea 2-3 Man Utd, một chiến thắng nhiều sạn (VnE). - Học viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG: Trồng cây, trồng người (TTVH).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Đề án đổi mới giáo dục: Thiếu nội dung xứng tầm (TN).  - Việt Nam không tự thiết kế được hệ thống giáo dục hoàn chỉnh? (GDVN).
- Phỏng vấn GS Đào Trọng Thi: Các trường Đại học ngoài công lập – Nâng chất, lấy lại uy tín (SGGP). – Siết đào tạo liên thông (NLĐ). – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TPHCM: Vận hành theo mô hình quản trị ĐH tiên tiến (NLĐ).
- Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học Tây Nguyên (GD&TĐ).
<= Gia đình cô Trần La Giang cùng thầy Cầm Duy Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Sơn La. - Giáo viên phải là người gieo hứng thú, khơi gợi sáng tạo (GD&TĐ).  – Giáo viên thất nghiệp và trách nhiệm giáo dục (VNN).   – Giáo viên ngoài công lập: Nghỉ hè là thất nghiệp (NLĐ).
- Dạy thêm, học thêm: Không nhất thiết phải cấm ! (NLĐ).
- Trăn trở tìm đường đi du học (VNN).
Phải thay đổi quan niệm (ANTĐ).
Lại “bán trường” để tránh giải thể (TT).
“Vây” công ty tư vấn du học đòi lại tiền (TT).
- Nhói lòng hoàn cảnh thầy giáo nghèo bị mất một mắt (TTVN / Kênh14).
- Từ vụ nữ sinh lớp 9 tự tử vì mất quỹ lớp: Giao trẻ dưới 15 tuổi giữ tiền quỹ là sai luật (DV).
Tràn lan các món quà vặt độc hại trước cổng trường (VTC).
Lớp học dành cho tỉ phú (TT).
- Nâng cao hiệu quả NCKH của sinh viên: Vẫn còn căn bệnh hình thức (GD&TĐ).
Sáng tạo trẻ: Robot kiến (TN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Bão số 8 đang gây gió mạnh và mưa to ở các tỉnh Đông Bắc… (VOV). - Bão số 8 gây nhiều thiệt hại tại một số tỉnh ven biển (VOV). - Bão số 8 bẻ hướng vào Ninh Bình – Hải Phòng (ANTĐ).   – Bão quật đổ tháp truyền hình cao nhất miền Bắc (TT).   – Bão hoành hành trên bờ biển Thái Bình – Nam Định (TT).  – Đê biển lớn nhất Bắc Trung bộ bị sóng đánh sập (SGTT).  – Vùng biển Hải Phòng – Quảng Ninh gió giật cấp 11 (VOV).
- Bộ đội biên phòng cứu 29 ngư dân trôi dạt trong bão (TN).   – Điều trực thăng cứu 35 người trên giàn khoan (TN).  - Di dân chạy bão (TN). – Ảnh: Người dân chằng néo nhà cửa đối phó siêu bão (NĐT).  – 3 người chết, tháp truyền hình đổ sập vì bão Sơn Tinh (VNE).  – Thiệt hại hàng chục tỉ đồng vì bão (NLĐ).  – Siêu bão Sơn Tinh diễn biến phức tạp (Petrotimes).  – Hình ảnh sức tàn phá kinh hoàng bão Sơn Tinh (VTC).   – Những câu chuyện lý thú về việc đặt tên cho các cơn bão (CAND).  – Ngu hết chỗ nói (Nguyễn Thông).
Siêu bão Sandy đổ bộ vào nước Mỹ (ANTĐ).  – Bão Sandy phá hủy hơn 130.000 ngôi nhà ở Cuba, tiến vào Mỹ (LĐ). – Bão Sandy tàn phá nước Mỹ (NLĐ).  – Dân miền đông Hoa Kỳ chuẩn bị trước trận ‘Siêu bão” (VOA).  – Sóng thần đã ập đến Hawaii (DT).  – Hawaii bị sóng thần sau động đất ở Canada (VOA).  – Hawaii rút lại cảnh báo sóng thần sau động đất ở Canada (VOA).
Áo ngực chứa dung dịch lạ xuất hiện ở Hà Nội (TP).  – Tràn lan áo ngực Trung Quốc nghi có vật lạ (NLĐ).   – Mời xem lại: Phát hiện áo ngực Trung Quốc chứa 6 viên “thuốc lạ” (NLĐ).  – Lớn chuyện với “đồ nhỏ”! (SGTT). =>
- Muôn vẻ nghề cho thuê… da mặt (NĐT).
- Lao động bỏ trốn: Nỗi nhức nhối của ngành Xuất khẩu lao động (DT).
Chết đừng đổ… tại “số” (ANTĐ).  - Phát hiện bom ‘khủng’ chưa từng có tại Khu công nghiệp (TP).
Nạn trộm chó và những chuyện đau lòng – Bài 3: Nghiện ngập và liều… (PLTP).
- Khóc ròng với trạm thu phí (NLĐ).
- Đắng lòng nuôi chồng trên xe lăn, nuôi con trong cũi sắt (Tiin).
- Phát hiện nhiều hàng cấm núp bóng “quà biếu” (PN).
Ăn nên làm ra nhờ mùa nước nổi (DV).
- Tín dụng đen bủa vây cổng Suối Tiên (NLĐ).
Bới tung rừng cát tìm ‘thần dược’ (TP).
- Kiệt tác động Ngườm Ngao (Thiên nhiên).
Anh tuyên chiến với ‘nấm sát thủ’ (VnE).
- Nhật Bản : Người tiêu dùng vẫn e ngại hải sản vùng Fukushima (RFI).
QUỐC TẾ
- Bạo động lại bùng lên tại Syria (RFI).  - Chiến đấu cơ của quân đội nã đạn khắp Syria (VnM).  – Nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn ở Syria  (BBC).  – Giao tranh tiếp diễn ở Syria dù có lệnh ngưng bắn (VOA).  – Mỹ đặt 70 quả bom hạt nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ (NLĐ).
Anh ngăn Mỹ, Israel tấn công Iran (DV). - Tướng Iran lại đe Mỹ (VnM).  - Tấn công Iran sẽ là sai lầm chiến lược của Mỹ (VOV).
- Palestine trả đũa vụ không kích của Israel (VOA).  - Nghi án Israel ném bom Sudan (TN).
- Cử Tri Đoàn và cuộc bầu tổng thống Hoa Kỳ 2012 (RFA).  - Vai trò Cử tri đoàn trong bầu Tổng thống Mỹ (TQ).  – Các vấn đề bầu cử của Mỹ: Vai trò của chính quyền (VOA). - Bầu cử Tổng thống Mỹ: Tỉ lệ sít sao, kết quả khó lường (GDVN).  - Tranh cử Tổng thống Mỹ 2012: Tình nguyện viên gõ cửa từng nhà… (LĐ).  – Gia đình tôi bầu chọn tổng thống Mỹ (Bùi Văn Phú).  – Bão Sandy đe dọa tuần bầu cử ở Mỹ (BBC).  – Bão Sandy khuấy động cuộc đua nước rút giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ (RFI).  – ‘Siêu bão’ sẽ ảnh hưởng ra sao đến bầu cử ở Mỹ (VOA).
<- Dân Ukraina đi bầu Quốc hội (VOA).  – Ukraina bầu Quốc hội, một trắc nghiệm dân chủ (RFI).
- Bầu Quốc hội vòng hai tại Litva (RFI).
- Nigeria: Bạo động làm 9 người chết  (VOA).  – Nigeria: Bạo lực đẫm máu, 155 người thương vong (TTXVN).  – Nigeria lo ngại lại xảy ra bạo động giáo phái (VOA).
- Phủ tổng thống Miến Điện thừa nhận tình hình nghiêm trọng ở Rakhine (RFI). – LHQ: 22,000 người Miến Điện phải dời cư vì giao tranh (VOA).
- Pakistan: Nổ bom làm 25 người chết và bị thương (TTXVN).
Cựu Thủ tướng Ý Berlusconi lại gây sóng gió (TN).  - Cựu thủ tướng Ý dọa lật đổ chính phủ (NLĐ).
Libăng suýt nổ tung vì một chuyện… bịa! (TT).
- Cựu ca sỹ Gary Glitter lại bị bắt (BBC).  – Anh bắt danh ca từng ngồi tù tại Việt Nam Gary Glitter (DT).  – Ca sĩ 68 tuổi bị bắt trong bê bối xâm hại tình dục ở Anh (VNE).
- Phát hiện gây sốc về bê bối tình dục của cựu ngôi sao đài BBC (DT).
- Nhà Tù 5 Sao (Sống Magazine).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 28/10/2012;  + Toàn cảnh thế giới – 28/10/2012;  + Cuộc sống thường ngày – 28/10/2012;  + Thời sự 19h – 27/10/2012.