Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Tin thứ Bảy, 10-12-2011


CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Quang Vinh: HOÀNG SA VẠN LÝ – TẬP 1 – KỲ 6;  – KỲ 7;  – KỲ 8;  – KỲ 9;  – KỲ 10 (Jasmine). - Hoàng Sa và bài giảng điện tử (TN). - Gửi sóng cho anh- lính đảo Trường Sa! (VNN). – BỐN NĂM SAU NGÀY VÌ HOÀNG SA – TRƯỜNG SA THÂN YÊU – 9/12/2007 – (Mẹ Nấm). “Tôi nghĩ rằng, đến giờ đã có rất nhiều người có câu trả lời cho câu hỏi: ‘Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta có quyền làm gì cho Tổ quốc hôm nay?’, sau 4 năm”. Nhớ lại cuộc biểu tình đầu tiên:

(Hồi 5 giờ 30 sáng-giờ Hà Nội) Báo Tuổi TrẻLên tiếng ! “Người dân tụ tập bày tỏ bất bình”. Rõ là một lối làm báo vừa có chút dũng cảm, chút khéo léo. Các báo khác hãy coi đây mà học nghe ! Báo người ta đang trong cơn bĩ cực mà làm được dzậy đó.

Thanh Niên: Im ! (chỉ “nói” nguyên văn lời “Người phát ngôn” qua Thông tấn xã … Việt Nam). VietnamNet: Im !  Lao ĐộngIm ! Tiền PhongIm ! Pháp luật TPHCM: Im ! Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Hà Nội mới: (khỏi cần coi !)
“Người phát ngôn”: Ẹo !!! (Xin bấm dzô coi).  Cư Dân Mạng: Sôi sục !!!(Xin coi tin bữa qua và đặc biệt là Blog’Câu Lạc Bộ Nhà báo Tự do, có rất nhiều tin, hình ảnh cảm động)
Trên đây là nguyên văn lời bình của BS ngày 10/12/2007 và trang báo giấy Tuổi trẻ trên blog BS về phản ứng của báo nhà nước và cư dân mạng xung quanh cuộc biểu tình đầu tiên chống Trung Quốc (chưa thực hiện được “Kỷ yếu biểu tình“, mời bà con coi tạm để thấy chút ít về bước tiến dân chủ ở xứ ta trong 4 năm qua. Đường dẫn-link tới blog của CLB Nhà báo tự do không còn nữa. Mời vô tạm trang này).
- Còn đây là bài báo trên VNN bốn năm trước: Sức mạnh đồng thuận Việt Nam: Nhìn từ Hoàng Sa -Trường Sa - http://dahanhkhach.blogspot.com/2011/12/oi-loi-nhan-ky-niem-4-nam-no-ra-cac.html). BTV: Mặc dù không có bài viết chi tiết về những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Sài Gòn và Hà Nội, nhưng bài báo của VNN có nhắc tới sự kiện người dân xuống đường chống Trung Quốc: “Trên các diễn đàn mạng tràn ngập cờ Tổ quốc và những bài viết về Trường Sa, Hoàng Sa của cộng động mạng Việt Nam, thấy gì?  Trong cuộc biểu tình hoà bình của người dân hôm qua (8/12), thấy gì?” Mời bà con bấm vào đây để thảo luận về sự kiện này.
- Tranh chấp Biển Đông: Cần một giải quyết pháp lý – (x-café). – Dịch từ bài - Cần một giải pháp mang tính pháp lý cho tranh chấp biển Đông: The South China Sea dispute: a legal solution needed (EAF).  – Chính sách của Mỹ hướng tới khu vực Châu Á Thái Bình Dương: US policy shift towards Asia Pacific region (The Daily Star). – Trung Quốc cảnh báo, việc tìm kiếm xác tàu chìm bất hợp pháp tràn lan ở biển Đông: China Warns of Rampant Illegal Wrecking in South China Sea (CRI English).
- Nepal: Chính sách cô lập các đối tác ở châu Á của Trung Quốc: Nepal Perspective: China’s ‘isolate partners’ policy‎ (Telegraph Nepal). “Since Beijing cannot afford to go into conflict with a collective alliance, it could choose to isolate major Asian partners that US is bringing into its strategic frame. Recent Chinese larger messages to India could be taken as part of this ‘isolation policy’.” Do Bắc Kinh không đủ khả năng [chịu đựng] xung đột với một liên minh tập thể, họ có thể chọn cách cô lập các đối tác quan trọng ở châu Á, rằng Hoa Kỳ đang đưa [châu Á] vào khung chiến lược. Các thông điệp gần đây của Trung Quốc gửi tới Ấn Độ có thể được xem như là một phần trong ‘chính sách cô lập’ này”.Hải quân Ấn công bố chính sách Ấn Độ Dương (VNN).
- Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc đề nghị Quảng Tây và tỉnh Cao Bằng Việt Nam nắm bắt cơ hội phát triển tốt đẹp (CRI). “Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao những thành tựu thu được của cơ chế Ủy ban Công tác liên hợp. Đồng chí nói, tỉnh Cao Bằng sẵn sàng cùng với Quảng Tây tiếp tục củng cố đà hợp tác tốt đẹp, tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác toàn diện”.
- Người biểu tình bị đưa đi ‘giáo dục’ 2 năm – (ĐCV). – Bà Bùi Thị Minh Hằng bị áp giải ra trại Thanh Hà, Vĩnh Phúc – (RFA). – Trại cải tạo ‘tiếp nhận’ Bùi Hằng  —  (BBC).  – Phỏng vấn con trai bà Bùi Hằng (BBC).
- Võ dọa bố (Phương Bích). “Bây giờ thời bình rồi, có phải kẻ thù đâu mà bố sợ thế. Bố biết con không làm gì sai, thấy họ bắt con trái phép, sao bố không chống gậy đến tận nơi mà hỏi tại sao họ bắt con. Bao nhiêu ý chí ngày xưa của bố đâu hết rồi. Bố bất bình về những gì bố nghe thấy, nhìn thấy ở ngoài xã hội nhưng bố cứ im lặng thì ai biết đấy là đâu, rồi người ta lại nói xã hội luôn có được sự đồng thuận cao”.
- Thư gửi Ngoại Trưởng Canada John Baird nhân vụ UBND Quảng Nam quyết định xử phạt gia đình cô Huỳnh Thục Vy – (Dân Luận). - Ngải Vị Vị và Huỳnh Thục Vy - (RFA).
Ngày Tôn Vinh Tù nhân Lương tâm Việt Nam - (RFA). - Đêm Nhân quyền Việt Nam 2011 - (VOA). Nhân ngày này, báo Nhân Dân cũng ăn theo: Ðảng, Nhà nước luôn chăm lo bảo đảm và bảo vệ quyền con người (ND). Trong khi đó thì, Người Khmer Krom kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền – (RFA).
- Đòi thêm dân quyền cho hiến pháp mới – (RFA). Một người dân đồng bằng sông Cửu Long: “Lấy tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là đúng nhất, hiện giờ đốt đuốc đi tìm chủ nghĩa xã hội tìm hoài không thấy, theo lý luận của Mác-Lê Nin thì phải trải qua chủ nghĩa tư bản rõ rệt rồi mới tới xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở là hàng hóa sản phẩm vật chất có đầy đủ mới gọi là chủ nghĩa xã hội, đàng này hiện nay nhiều người dân chưa có cháo để ăn thì chủ nghĩa xã hội gì”. - KHI DÂN NỔI ĐIÊN LÊN (Nguyễn Quang Vinh).
- Quảng Bình năm 1973 – (Cu Làng Cát). – Hà Nội mùa đông 1973 – (Cu Làng Cát). – HÀNỘI … “HỒI ẤY” (26) – (Nhật Tuấn).=>
- Ai trăm năm trồng người? – (DLB). BTV: Thì bác chỉ mượn ý của cụ Quản Trọng thôi, còn câu nói đó là của bác mà…He he. Cũng như mấy câu này “Không có việc gì khó/  Chỉ sợ lòng không bền”, bác mượn ý của các bác bên Tàu: “Tạc sơn thông đại hải/  Phá thạch bố thanh thiên/  Thế thượng vô nan sự/  Nhân tâm tự bất kiên”, nhưng vấn đề là ở chỗ, đám con cháu của bác nó nâng lên làm “lời vàng, ý ngọc” nên mới khổ thân bác.
- XUẤT SẮC CŨNG PHẢI ĐĂNG KÝ (Nguyễn Quang Vinh).
- Thận trọng việc New7Wonders vận động chọn 7 Thành phố kỳ quan? (Bee). “Theo Tempo, đại sứ Indonesia tại Thụy Sĩ và Liechtenstein, Djoko Susilo đã kiểm tra sự tồn tại của văn phòng New7Wonders và kết luận: ‘Nó là một công ty ma’.”
- Công an mình lại nổi tiếng nữa rồi nè: Chiêu tung lưới bắt quái xế của công an Thanh Hóa được AFP xếp vào loại « tin độc » hàng đầu trong năm (Thụy My).
<=Chống tiêu cực kiểu này hữu hiệu lắm à. Photo:  typicallyspanish.com. – Cởi truồng…chống tiêu cực giao thông (Hiệu Minh). “Cảnh sát không còn quần áo thì giấu tiền hối lộ vào đâu. Thử tưởng tượng, nếu là nữ cảnh sát, chân dài mà nude thì càng tuyệt”. – Đỗ Trung Quân: Nhiều CSGT xem dân là nguồn thu nhập! (PLTP). Thiệt là tội nghiệp cho CSGT: Nhiều người vi phạm đã mồi chài, gạ gẫm CSGT’(VNE).
- Hà Nội đổi giờ, phân làn, tăng phí vẫn ùn tắc (Dân Trí). – Bộ trưởng Thăng nói lại! (PLTP).
- Độc giả N.N. email cho biết, ngày 8-12, VNN có bài: Thủ tướng: Vụ Vinashin, tôi không ra quyết định nào sai, trong đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: ‘Xảy ra chuyện như Vinashin, cuối cùng Thủ tướng đứng ra nhận trách nhiệm. Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai. Đến ngày 9-12 báo Tuổi trẻ có bài Biện pháp tái cơ cấu phải đủ mạnh, trong đó có đoạn: ‘Trao đổi với Tuổi Trẻ, một chuyên viên cao cấp của Văn phòng Chính phủ tham gia hội nghị tổng kết 10 năm đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã công nhận việc sử dụng con người tại các tập đoàn, tổng công ty còn rất nhiều vấn đề đặt ra. Như chủ tịch hội đồng quản trị cũng do Thủ tướng Chính phủ cử, tổng giám đốc cũng phải có sự phê chuẩn của Thủ tướng mới được bổ nhiệm’. Độc giả này thắc mắc: “Như vậy vụ Vinashin thì quyết định đúng sai và trách nhiệm đã rõ chưa nhỉ? hay vẫn phải phân biệt trách nhiệm chính trị và pháp luật?”
- Phỏng vấn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng  —  (BBC).
- Đặt hàng cử tri giám sát dự án “treo” (TN).
- Kỳ án hiếp dâm: TIN GÌ Ở CÔNG LÝ? (Jasmine). – Đinh Anh Tuấn: SAO LẠI “Y ÁN” VỤ ÁN OAN? (Nguyễn Trọng Tạo). – Ra rồi lại vào (PLTP). Mời xem lại: ‘Vi phạm nghiêm trọng trong vụ xử 3 thanh niên án hiếp dâm’ (VNE). - Kỳ án huyệt trai trinh: Chỉ còn chờ Quốc hội (DT).
Hà Nội sẽ di dời 142 cơ sở sản xuất ra khỏi nội đô (Gafin). - Hà Nội xử lý 4.450 trường hợp vi phạm sử dụng lòng, hè phố (VOV).
TP.HCM: Đổi mới chính sách đền bù, giải tỏa, tái định cư (TN). - TPHCM: Năm 2012, GDP bình quân đầu người 3.600 đô la Mỹ (TBKTSG). - Chủ tịch TP.HCM nhận thiếu sót trong điều hành (VNN).
Cần quy hoạch cụ thể cho giao thông vận tải ĐBSCL (TVN). - Ninh Thuận cần nâng cao tầm nhìn về quy hoạch (VOV). -Ninh Thuận sẽ trở thành trung tâm năng lượng sạch (VIR).
- Quốc hội Nhật phê chuẩn thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Việt Nam  —  (VOA). - Nhật hợp tác hạt nhân với Việt Nam (TN).
Nâng cao quan hệ Quốc hội Việt Nam – Vương quốc Anh (TN/TTXVN). - Nâng tầm hợp tác lập pháp Việt Nam- Anh (VOV).
- Một nhà sư Tây Tạng tự thiêu qua đời   —  (RFI). – Kêu gọi TQ trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba  —  (BBC).  – Chiến dịch đòi thả Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba  —  (RFI).
- Bài dịch: Thế hệ thứ 5– ĐCS Trung Quốc (TTXVA). – Trở lại Quảng trường(TCPT). Dịch từ bài: Back to the Square(The New Yorker). – Cuộc lấy đi không minh bạch – (Cu Làng Cát). – Cuôc trường chinh viết lại lịch sử của đảng CS Trung Quốc (Trần Kinh Nghị).
- Miến Điện : duy trì tình hữu nghị với Trung Quốc  —  (RFI). – Thành lập Bộ Chỉ huy liên hợp Hành pháp chung trên sông Mê-công giữa Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan (CRI). – Trung Quốc tham gia tuần tra chung trên sông Mekong với 3 nước: Thái, Lào, Miến Điện: China Joins Three Nations in Mekong River Patrols (WSJ). Phó CT Trung Quốc, Tập Cận Bình và cựu TT Miến Điện, Than Shwe. Photo: xinhua. =>
KINH TẾ
- Việt Nam cam kết tăng cường quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ  —  (VOA).
Các tập đoàn phải dừng việc đầu tư ngoài ngành (TN). - Tập đoàn kinh tế nhà nước phải thay đổi mô hình quản lý (VOV). – Tạm dừng thành lập tập đoàn kinh tế mới (NLĐ). - Tập đoàn kinh tế: Lợi nhuận ngày càng giảm (TBKTSG).
Dự kiến tên của ngân hàng hợp nhất là Sài Gòn (TN). - Bao nhiêu tiền bị rút từ 3 ngân hàng hợp nhất? (VEF). – Trình đề án tổ chức ba ngân hàng hợp nhất (PLTP). – Vụ hợp nhất ba ngân hàng, báo chí “trấn an” dân chúng quá mức cần thiết (Lý Toét).
- S&P hạ bậc tín nhiệm BIDV, Vietcombank và Techcombank (vietstock).
- Vietstock Weekly 12 – 16/12: Đối mặt với khó khăn mang tính cơ cấu (Vietstock).
Rớt giá mạnh, vàng có tuần giao dịch tệ hại (NDHMoney).
- DN phải tìm cơ hội trong khó khăn (NLĐ).
Nợ nần của EVN ở mức rủi ro cao (VNN).
- Tiếng thở dài của sự nghèo  —  (Tuanddk). – Vòng xoáy… (Bút Lông).
<= Las Vegas, Mỹ. Photo: travel.nationalgeographic.com. - Sẽ có ‘Las Vegas thu nhỏ’ ở TP HCM (Đất Việt).
Thức ăn nhanh… lan nhanh (TT).
Doanh nghiệp phải giải trình việc tăng giá sữa (TT).
Sốc với giá vé máy bay mới (TT).
Hoàng Anh Group khai trương Hãng taxi Hoàng Anh (VIR).
Đại gia cũng chọn mua giầy… đại hạ giá (VTC).
- Châu Á nhất trí tăng cường an ninh lương thực  —  (VOA).
- Trung Quốc : Lạm phát giảm, tăng trưởng chậm lại  —  (RFI). - Khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng đến Trung Quốc (TT).
- Chống khủng hoảng nợ : khối euro đạt đồng thuận tối thiểu  —  (RFI).  – Hiệp ước ‘kỷ luật ngân sách’ mới cho khu vực đồng euro  —  (VOA).  – Giới lãnh đạo EU bất đồng về hiệp ước tài chính  —  (VOA).  – Dân Ý cắn răng nuốt viên thuốc đắng để vực dậy kinh tế  —  (RFI).  – Hậu quả khủng khiếp về sự sụp đổ của khu vực châu Âu: The terrible consequences of a eurozone collapse (Financial Times). - Phần lớn EU đạt thỏa thuận cứu đồng euro (TN). - Thỏa thuận mới cứu đồng euro (NLĐ). - Châu Âu tiến tới Hiệp ước 27? (VOV). - Chứng khoán Mỹ tăng nhờ kết quả họp thượng đỉnh EU (Gafin).
- Anh Quốc ở đâu tại châu Âu?  —  (BBC). – Nước Anh bị cô lập khi châu Âu đồng ý về một liên minh tài chính mới: UK isolated as Europe agrees on new fiscal union (Reuters).
VĂN HÓA-THỂ THAO
Tăng trưởng kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa (TN). - Hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa (*) (SGGP).
- Phim hay và dở nhất năm 2011 (TT).
Chiếu phim 48g ngoài trời (TT).
- Vũ Quý Hạo Nhiên: Đơn Dương đã rời VN thế nào?  —  (BBC).
Tôi chia sẻ về thân phận con người (TVN).
- Giải thưởng nhạc Việt: Mất dần sức hấp dẫn (VH).
Di tích hay… quán cà phê? (TT).
Mê tín vây bủa mộ chị Sáu (PetroTimes).
Khởi công Nhà hát San Hô (TN).
Toàn cảnh văn hóa trong nước: Giải thưởng & liên hoan (TT&VH).
- Lùm xùm giải thưởng Hồ Xuân Hương: TỪ VĂN HÓA TỪ CHỨC ĐẾN VĂN HÓA…TỪ GIẢI! (Thắng xòe/Trần Tổ Khảo).
- ĐỀ CỬ GIẢI MAI VÀNG 2011, NỮ CA SĨ NHẠC NHẸ: Cuộc vượt khó của người trẻ (NLĐ).
Festival mỹ thuật trẻ: Phòng tranh vắng hoe (TT).
- Dương Trung Quốc mua tranh của người đẹp (VNN).
- Trịnh Sơn: VỀ MỘT ĐỨA CON RƠI (Nguyễn Trọng Tạo).=>
- Chương trình giải trí bản quyền nước ngoài: Ðừng để “sạn” to quá! (SK&ĐS).
Ly kỳ chuyện ‘kho vàng’ giấu trong phiến đá cổ (VNN).
“Krabat và cối xay phù thủy” (VTV).
- Giáng sinh quyến rũ nơi vùng đất Thiên nga đen (VietSOH).
- Ngày lễ cuối năm : mùa bội thu của ngành Champagne  —  (RFI).
Bộ trưởng hỏi lãnh đạo VFF chuyện từ chức (NLĐ). - Bóng đá Việt Nam không sợ luật FIFA (VNN). - Tổng thư ký nộp đơn từ chức, VFF níu giữ (VNE). – Vấn đề của bóng đá Việt Nam: Chiếc ghế mà biết nói năng… (PLTP).
Võ sĩ quyền anh thiệt mạng sau khi bị knock-out (TN). - Võ sĩ quyền anh “sinh nghề tử nghiệp” (TT).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Giáo dục năm 2011: Những mảng sáng, tối (VTC). - Các trường đăng ký khối thi, chỉ tiêu tuyển sinh (VTC). - Tiếp tục giảm chỉ tiêu tuyển sinh tại chức (TT). - Bát nháo đào tạo liên thông: Học như đi chợ (TN).
Tiếp tục đề án 322 đào tạo cán bộ trình độ cao (SGGP). - Đào tạo mỗi cán bộ ở nước ngoài tốn 33.000 USD (TT). - Rắc rối tiền thuế bỏ ra không thu hồi được (VNN).
Muốn tìm việc phải có kỹ năng (TP). - Giật mình về con số 61% sinh viên ra trường phải đào tạo lại (GDVN).
- Thêm “tai, mắt”quản học sinh (NLĐ).
- Học tín chỉ, 1 sinh viên tốt nghiệp sớm 2 học kỳ (TT).
Dạy học sinh cá biệt: Lạt mềm buộc chặt (TN).
Dệt ước mơ cho đảo (TT).
Thừa Thiên – Huế: Gần 2.800 lao động ngành mầm non vào biên chế (DT).
GS Trinh Xuân Thuận: Có linh hồn tồn tại sau khi chết (GDVN).
<= Hình ảnh bạo lực trong tuổi học trò xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. - Chịu thua bạo lực học đường? (NLĐ).
Liên tiếp những vụ xâm phạm thân thể trẻ em (VNN).
- CHUYỆN TRẺ CON! (Cua rận).
- Phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội (Nguyễn Văn Tuấn).
- Tìm thấy bằng chứng vững chắc về việc đã từng có nước trên sao Hỏa: “Bullet-proof” evidence of past water found on Mars (Reuters).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Đưa 19 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn (PLTP).
6 phương án xây dựng đường sắt Bắc – Nam (TT&VH). - Sáu phương án xây dựng đường sắt Bắc – Nam (NLĐ).
Xoay trở, tạo việc làm cho 15,3 triệu lao động (TT).
- Kiệt sức vì làm thêm (NLĐ).  – Hàng trăm công nhân miền Trung Việt Nam bị ngộ độc thực phẩm  —  (VOA). - Ngộ độc ở Nghệ An – nhiều công nhân vẫn chưa thể xuất viện (VOV).
Giẫm đạp, ngất xỉu vì siêu thị khai trương (VTC).
- Bệnh lạ ở Quảng Ngãi tiếp tục bùng phát (TN). – Hàng chục người mắc bệnh lạ  (VOV).
- Ðình chỉ lưu hành một loại thuốc trị viêm mũi dị ứng (ĐĐK/ chinhphu.vn). “Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc viên nén bao phim fexidine (fexofenadine hydrochlodire tablets 120mg), lô sản xuất 7211021, hạn dùng tháng 6/2013, số đăng ký VN-8660-04”.
- Thuốc Nam, thuốc Bắc không lành như ta tưởng (SK&ĐS).
- Xe Air Blade bốc cháy dữ dội trên đường Nguyễn Trãi  (Phunutoday). - Lại cháy xe Honda AirBlade: Dấu hỏi về chất lượng? (VnEconomy).
Xe tải lật gây ách tắc giao thông (TN). - Cảnh sát giao thông lái lật nhào xe nghi vi phạm (VOV). – Xe tải đâm liên hoàn rồi lao thẳng vào nhà dân (VOV). – Xe tải liên tiếp gây tai nạn, tài xế kẹt cứng trong ca bin  (Dân Trí ). =>
- Chết đuối cũng được phong quân hàm?: Vụ chìm thuyền tại Hà Tĩnh – Thăng quân hàm 2 chiến sĩ tử nạn (SGGP).
“Lốc vàng” càn quét quê nghèo – Kỳ 3: Loay hoay chống “vàng tặc” (TN). Xem lại: - “Lốc vàng” càn quét quê nghèo – Kỳ 2: Ai tiếp tay cho “vàng tặc”? - “Lốc vàng” càn quét quê nghèo (kỳ 1)
Đề nghị y án đối với các bị cáo trong vụ Tân Hoàng Phát (TN). - VKS đề nghị bác đơn kêu oan của ông chủ Tân Hoàng Phát (VNE).
Bắt 2 ô tô chở 8 tấn gà lậu (VOV). - Bắt giữ 8 tấn gà lậu tuồn vào thủ đô (LĐ).
Giữa Thủ đô, sinh viên sống chung với chuột (VNN).
- Hỏa hoạn kinh hoàng ở Ấn Độ, 88 người chết (TN). - Ấn Độ: Cháy bệnh viện, 89 người thiệt mạng (NLĐ). – Ấn Độ : Cháy bệnh viện, gần 90 người chết  —  (RFI).
- 1 nông dân TQ bị kết án tử hình vì làm nhiễm độc sữa bán ra thị trường của đối thủ   —  (VOA).
Chống biến đổi khí hậu là chiến lược quốc gia (VOV). - Việt Nam tham gia đầy đủ, có trách nhiệm tại COP-17 (TTXVN).
- Trung Quốc: Khói bụi dày đặc bao trùm Bắc Kinh (VietSOH).
- Hoãn xây đập Xayaburi để nghiên cứu tác động (Thiennhien). – Mỹ hoan nghênh việc hoãn xây đập Xayaburi  —  (RFI).
- Lụt lội gây thiệt hại 6,3 tỷ đô la tại Đông Nam Á  —  (VOA).
Tỷ phú Warren Buffett chỉ định người thừa kế (Gafin). Thường những người giàu có ở phương Tây để lại rất ít tài sản cho người thân, so với số tài sản khổng lồ mà họ kiếm được. Trước đây, Warren Buffett có hứa sẽ để hầu hết tài sản của ông cho các quỹ từ thiện, trong đó cho quỹ của 2 vợ chồng Bill Gates – Bill & Melinda Gates Foundation – là 30 tỉ đô la: Warren Buffett gives away his fortune (CNN).
QUỐC TẾ
Tại sao không ai thực sự muốn giải quyết vấn đề hạt nhân Iran? (Đất Việt). - Iran xem xét bồi thường vụ tấn công Sứ quán Anh (TTXVN).- ĐIỆP VỤ TUYỆT MẬT RQ-170 SENTINEL: Mỹ lo lộ bí mật công nghệ (NLĐ).  – Nhật không cấm vận dầu hỏa Iran   —  (RFI).  – Nga cảnh báo Israel không được tấn công Iran (TTXVN).
<= Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình hóa trang thành thủ tướng Vladimir Putin ở St Petersburg, Nga. Photo: Bee. - Công bố kết quả chính thức bầu Duma Quốc gia (VOV). - Moscow chuẩn bị đương đầu với một cuộc tuần hành phản đối ông Putin - (VOA). – Nga – Mỹ lời qua tiếng lại về bầu cử  —  (BBC). - Lãnh đạo Nga nổi giận với Mỹ (Dân Việt). – Tổ Chức và Tổ Trác – Nghịch lý về Bầu cử tại Nga và tại Ai Cập (Dainamax Tribune). – Những bóng ma của Liên Xô ở nước Nga của Putin   —  (RFI). – TG 24 giờ qua ảnh: Người biểu tình hóa trang thành Putin (Bee).
Trung Quốc vỗ về Islamabad (Đất Việt). - Afghanistan: Một đền thờ Hồi giáo bị kẻ đánh bom tự sát tấn công  —  (VOA).- Pakistan triển khai vũ khí phòng không trong vùng giáp giới Afghanistan - (VOA). - Pakistan tố NATO lên kế hoạch tấn công (TN). - Pakistan sẽ đáp trả mọi vụ tấn công của NATO, Mỹ (TTXVN). – Bom nổ làm 3 binh sĩ Pakistan thiệt mạng  —  (VOA).  – Pakistan triển khai vũ khí phòng không (PLTP/AP, UPI).
Cạnh tranh với Saudia Arabia: Gaddafi mưu sát hoàng thái tử Abdullah (TVN).
Ukraine “tái bắt giữ” bà Tymoshenko (TN). - Cựu thủ tướng Tymoshenko bị buộc thêm tội mới (TT).
Đàm phán AMD không tới đâu (Đất Việt).
Lực lượng an ninh Syria giết ít nhất 6 người, biểu tình lan rộng - (VOA). - Nổ đường ống dẫn khí ở Syria (PLTP).
- Ấn Độ – Trung Quốc nhất trí nâng cấp trao đổi quốc phòng (PLTP/PTI, PIB).
- Tổng thống Obama đáp lại những chỉ trích về chính sách ngoại giao Mỹ  —  (VOA).
- Tổng thư ký LHQ thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Somalia  —  (VOA).
- Pháp: Thượng viện thông qua dự luật cho phép người nước ngoài bầu cử địa phương  —  (RFI).
- Biểu tình Thái Lan 2010 : Abhisit bị xét hỏi  —  (RFI). - Thái Lan: “Áo đỏ” biểu tình lớn đòi khôi phục hiến pháp (Dân Việt).
- Hà Lan xin lỗi Indonesia về vụ thảm sát 1947  —  (RFI).  – Ảnh: Hà Lan xin lỗi Indonesia về vụ thảm sát 1947 (BBC).
- Chủ tịch đảng cầm quyền tại Hàn Quốc từ chức   —  (RFI). Chủ tịch Hạ viện Hàn Quốc thông báo từ chức. =>
- Đương kim Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo tái đắc cử  —  (VOA).
- Cựu Giám đốc Nhà máy Điện Hạt nhân Nhật Bản bị ung thư  —  (VOA).
- Cựu tổng thống Philippines được chuyển tới một quân y viện  —  (VOA).
Án mạng bí ẩn tại đại học Mỹ (TN). - Thêm một vụ xả súng vào dân thường Mỹ (VOV).
Công bố băng ghi hình vụ Strauss-Kahn (TT).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 09/12/2011;  + Tài chính kinh doanh sáng – 09/12/2011;  + Cuộc sống thường ngày – 09/12/2011;  + ĐTCS:Nâng cao năng lực phòng chống tham nhũng.

* RFA: + Sáng 09-12-2011
+ Tối 09-12-2011
* RFI: 09-12-2011