Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Ấn Độ buộc tội lãnh đạo Tây Tạng lưu vong

Ấn Độ buộc tội lãnh đạo Tây Tạng lưu vong

Đức KarmapaĐức Karmapa từng nói Ngài không dính dáng tới vấn đề tài chính của dòng tu
Cảnh sát Ấn Độ đã buộc tội nhà lãnh đạo Tây Tạng lưu vong Karmapa Lama sau khi tịch thu 1,4 triệu đôla ở tu viện của ngài ở Dharamsala. 
Họ nói tu viện đã vi phạm quy định về ngoại hối khi giữ số tiền này.
Nhưng các môn đệ của Đức Karmapa nói đó là số tiền mà hàng ngàn người đã đóng góp cho tu viện.

Đức Karmapa đứng đầu một trong bốn giáo phái của Phật giáo Tây Tạng và được cho là sẽ có vai trò lãnh đạo tinh thần quan trọng khi Đức Đạt Lai Lạt Ma qua đời.
Các phóng viên nói tòa tại Dharamsala, nơi cảnh sát đã chuyển hồ sơ tới, sẽ quyết định liệu có mở phiên tòa xét xử không.
Đức Karmapa là nhân vật quan trọng thứ ba trong Phật giáo Tây Tạng, sau Đức Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma.
Ngài rời bỏ Tây Tạng năm 1999 và tới Dharamsala ở bang Himachal Pradesh của Ấn Độ - nơi có đại bản doanh của chính phủ Tây Tạng lưu vong.
Đức Đạt Lai Mạt Ma nói hồi tháng Giêng, khi số tiền bị tịch thu, rằng phải có "điều tra kỹ lưỡng" về vấn đề này.
Khi đó cảnh sát nói khoản tiền "không ghi sổ sách" bao gồm 24 loại ngoại tệ khác nhau.
Đức Karmapa được cho là đã nói với cơ quan điều tra rằng Ngài nhận tiền đóng góp từ những tín đồ và số tiền sẽ được dùng để mua đất xây tu viện.
Các luật sư của Đức Karmapas nói Ngài chưa nhận được thông báo chính thức từ tòa hay bản sao cáo buộc.
Trong quá khứ Ngài từng nói rằng Ngài không tham gia vào vấn đề tài chính của dòng tu.-Nguồn:Ấn Độ buộc tội lãnh đạo Tây Tạng lưu vong


-
-Bỏ tù cựu lãnh đạo sân bay Bắc Kinh - (BBC) -Cựu giám đốc sân bay chính ở Bắc Kinh đã bị kết án tù 12 năm vì tham nhũng, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay.
-Trung Quốc : Công nhân một nhà máy của Nhật tiếp tục đình công-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét