Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Tin thứ Tư, 09-05-2012

- TIN của CTV từ Vụ Bản, Nam Định, liên quan tới vụ cưỡng chế được dự đoán sẽ xảy ra sáng nay 9/5: “Bà con có bình ga, chai xăng chuẩn bị, vẫn có vài chục công an, hình sự, an ninh từ tỉnh, huyện lượn lờ, cứ 2 người trên một xe máy đi dọc đường QL 10, chui vào vòng quanh xã Liên Minh, Liên Bảo, Kim Thái. Thậm chí còn chui vào nơi bà con để xem xét do thám bị bà con đuổi ra. Các đầu ngõ liên thông xã luôn có 2 công an mặc dân sự trên xe máy chốt canh theo dõi. Thậm chí xe ô tô du lịch đi trên QL 10 cũng bị soi xét bởi 2 công an thường phục đi xe máy đuổi theo và dò la”.- Video: Hình ảnh chiều 8-5-2012 của nông dân Vụ Bản, Nam Định.  Tới 4h30 sáng, có 5 xe chở công an từ huyện và từ UBND xã đã di chuyển.
6h30’:  “Hiện tại có hơn chục xe công an biển xanh, biển trắng, xe chở lãnh đạo, an ninh tập trung tại khu chỉ huy. Phát loa kêu gọi bà con hội trường nhà văn hóa xã Liên Minh để bốc thăm đất dịch vụ, nhưng bà con không ra mà ở lại khu vực ruộng bị làm đất dịch vụ để giữ. 2 xe oto chở rào ra khu đất dịch vụ.  50 công an và dân phòng đang giáp chiến với bà con. Các xe 113 bắt đầu chở lính ra nơi nóng.”
-  TRỰC TIẾP TỪ VỤ BẢN:BẮT ĐẦU PHÁ LỀU, GIẬT CỜ RỒI!!!! (Nguyễn Xuân Diện).  - Tường thuật tại chỗ: Nhà cầm quyền Nam Định quyết tâm cướp nốt đất nông dân tại Vụ Bản – Cập nhật thông tin (NVCL).
7h: Lực lượng cưỡng chế đã lôi kéo dồn dân ra khỏi khu đất sang bên đường tàu.
7h50′ - TS Nguyễn Xuân Diện cho biết: “Một số người dân đã bị bắt đi, có người bị đánh chảy máu đầu”.
10h10′ - “Đã có rất nhiều ng bị đánh rất đau, bắt rất nhiều người thanh niên. Có cảnh một chị gái bị đánh nằm bẹt trên đường. Trong clip (sẽ gửi sau) ghi được tiếng công an nói chuyện tại hiện trường cho phép công an đánh dân.”

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
<- HÙNG ƠI! EM SẼ NẰM ĐÂU?   –   (Mai Thanh Hải). - Hiên ngang Trường Sa (NLĐ).   – Hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát biển (NLĐ).
- Trung Quốc chuẩn bị khai thác dầu ở Biển Đông (VOA). – TQ bắt đầu khoan dầu nước sâu ở Biển Đông (BBC). – Giàn khoan dầu nước sâu đầu tiên của Trung Quốc sắp hoạt động ở Biển Đông (RFI).  – Trung Quốc đưa giàn khoan lớn nhất ra biển Đông, căng thẳng leo thang? (VOV). - Trung Quốc vận hành giàn khoan lớn nhất ở Biển Đông (VnMedia). - Sự mơ hồ về ngoại giao châu Á, điềm tĩnh trong vấn đề biển Đông? Asian Diplomatic Ambiguity: Calming The South China Sea? – Analysis (Eurasia Review).
- Căng thẳng Biển Đông leo thang, Philippine có thêm tàu chiến mới (VnMedia). – Ngoại trưởng Philippines nói, UNCLOS là cách để giải quyết tranh chấp ở Trường Sa: Unclos is way to go to settle Spratlys dispute, says DFA chief (Inquirer). – TQ đã sẵn sàng việc Philippines leo thang (TT). – Bài này mới lên mạng đã biến mất rồi: Trung Quốc cảnh báo Philippines (NLĐ).  Nhưng vẫn còn trên trang Báomới.com. – Trung Quốc đổ lỗi cho Philippines về tranh chấp biển Đông: China blames the Philippines for South China Sea dispute (CSM). - Trung Quốc tập trận đổ bộ (TN). - Philippine tăng cường tàu chiến trên biển Đông (VnMedia).
- Thái Lan, Trung Quốc và Biển Đông (BBC). – Hàn Quốc tăng cường hợp tác quân sự với Nhật để đề phòng Trung Quốc (RFI). - Nhật – Hàn sắp ký hiệp định hợp tác quốc phòng lịch sử (DT). - Hàn – Nhật đẩy mạnh quan hệ quốc phòng (TN).
4 kết quả chuyến thăm Mỹ của Lương Quang Liệt, sẽ diễn tập chung (GDVN).
- Ra mắt và giao nhiệm vụ Đại diện biên giới đoạn 4 (TTXVN).  – Hoạt động buôn bán với Trung Quốc: Tăng chủ động để tránh thua thiệt (CAND).
Các tín đồ Cao Đài trong một lần chờ hành lễ trước đây. AFP PHOTO
- Thánh thất Cao Đài An Ninh Tây bị đàn áp   –   (RFA). “Họ đàn áp tôi quá, tôi chịu hết nổi. Và khiến hiền tỷ Nguyễn Thị Nữ ngất xỉu, tiểu tiện tại chỗ… Em Vĩ nói là công an tên Sáu Hưng của xã An Ninh Tây đạp cho em Vĩ một đạp lộn nhào, đau bên hông”.
- Gia đình blogger Điếu Cày ‘sẽ khiếu nại’ (BBC).
- Gia Lai: Bắt giữ một số đối tượng Fulro phản động  (TTXVN).  – Gia Lai: Bắt nhóm đối tượng chống phá chính quyền‎ (VTV). – Bắt một số đối tượng FULRO chống phá Nhà nước‎ (NLĐ).‎ - Khởi tố 3 bị can về hành vi chống phá nhà nước (TN). - 62 đối tượng muốn thành lập nhà nước riêng bị bắt (DT). - Bắt hơn 60 người theo tà đạo Hà Mòn (VTC).
- Phỏng vấn GS Nguyễn Minh Thuyết: Cựu đại biểu QH nói về Văn Giang (BBC). – Quốc hội sẽ không bàn vụ Văn Giang? (BBC). GS Nguyễn Minh Thuyết: “Ở Văn Giang thì đền bù cho người dân chỉ là 100.000 đồng Việt Nam một m2 đất thôi, tính theo thời giá bây giờ chỉ được khoảng hai hay ba bát phở một m2 đất”.
- Cú này mới ghê gớm đây! Lời kêu gọi về dự án Ecopark tại Hưng Yên, Việt Nam gửi British University Vietnam và Tập đoàn Savills  (boxistvn). – Nhân sỹ, trí thức Việt Nam gởi hai thư cho các đối tác quốc tế dự án ECOPARK về vụ Văn Giang (Nguyễn Đăng Hưng).   – Gần 2800 người ký tên vào tuyên bố về vụ cưỡng chế ở Văn Giang (RFI). – Văn Giang: Được mất lòng người   –   (Cu Làng Cát).
- Phỏng vấn LS Trần Vũ Hải: Văn phòng chính phủ Việt Nam được yêu cầu cung cấp thông tin về vụ cưỡng chế ở Văn Giang (RFI). Mời đọc thêm: 971. Vụ Ecopark: LS Trần Vũ Hải đề nghị Văn phòng CP cung cấp thông tin.   – QUYẾT ĐỊNH 303/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH 742/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CÓ VI PHẠM ĐIỀU 16, ĐIỀU 19, ĐIỀU 23 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 1993?  –   (Phạm Viết Đào).  – CÚ “ĐÁ XOÁY” HIỂM CỦA LS TRẦN VŨ HẢI VÀO CÁC QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT Ở VĂN GIANG CỦA TT CHÍNH PHỦ   –   (Phạm Viết Đào). – Nghi vấn về tính pháp lý trong dự án Ecopark   –   (RFA).
- Độc giả méc một bài trên báo Đầu tư ngay sau ngày xảy ra vụ cưỡng chế Văn GiangGiải tỏa ‘điểm nóng’ tại Dự án Ecopark. Đọc bài này phát hiện vài điều thú vị:
1- Tại Văn bản số 1495/CP-NN ngày 31/10/2003, Thủ tướng Chính phủ cho phép và giao Công ty Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) làm chủ đầu tư, thực hiện Dự án Ecopark.”  Thế nhưng, đối chiếu với văn bản 1495 (Vụ Ecopark-Văn Giang: Đơn tố giác “có dấu hiệu làm giả” tài liệu của Chính phủ) thì hoàn toàn không có “Ecopark”, “Việt Hưng”, một công ty “vô danh” mới được thành lập trước đó có mấy tháng.
2- Ngày 30/6/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 742/QĐ-TTg về việc thu hồi đất, giao đất để thực hiện Dự án Ecopark...” Cũng đối chiếu với Quyết định 742 (đã trích ở trên), thì đâu thấy chữ “Ecopark” nào? Vậy cảm thông rằng báo Đầu tư đã giỏi tưởng tượng quá mức, hay đành tin vào những nghi vấn có một số báo, nhất là báo kinh tế, đã toa rập với những trò mờ ám ngày càng lộ rõ trong mấy ngày qua?
3- Một bài viết thoang thoảng mùi … tiền như vậy, nhưng dù sao lần mò cũng kiếm được một chi tiết có giá trị. Đó là trong lúc có thắc mắc của bà con Văn Giang rằng không biết ông Phó thủ tướng nào chỉ đạo mà trong giấy mời ngày 9/4/2012 của Ủy ban Hưng Yên không để tên (Nông dân Hưng Yên, Hà Nội khiếu kiện đất đai), thì báo Đầu tư đã cho biết rõ, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc, người mà nghe thông tin cho biết cách đây mấy tháng có tới dự đám tang người thân của một trong những lãnh đạo cao nhất của Ecopark.
- Còn đây là bản tin trên VOV: Hoàn thành cưỡng chế 72ha đất ở Văn Giang- Hưng Yên, của nhà báo Ngọc Năm, người bị hành hung dã man khi đang lấy tin, có đoạn: Dự án Khu đô thị Thương mại – Du lịch Văn Giang được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tháng 3/2003”(chứ không muộn tới tháng 10 như báo Đầu tư nêu ở trên), nhưng chẳng hiểu “chấp thuận” theo kiểu gì, cho ai, văn bản nào, vì theo thông tin trên mạng thì cái CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG  mãi tới tháng 12/2005 mới được cấp số đăng ký kinh doanh. Mới thấy càng ngày càng nhiều điều bí hiểm trong vụ Ecopark-Văn Giang này.
- Công an đánh đập 2 phóng viên đài Tiếng nói Việt Nam tại Văn Giang  (VOA).   – Hai nhà báo Việt Nam xác nhận bị hành hung trong vụ cưỡng chế ở Văn Giang (RFI). – Hai người bị đánh dã man trong vụ Văn Giang là nhà báo   –   (Người Việt).  Tối qua đã điểm bài: VOV lên tiếng về vụ 2 nhà báo bị hành hung ở Văn Giang (VNE) và bình “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ … Văn Giang … “Lên tiếng” kiểu đó!Bởi vì thực tình đó phải gọi là … “xuống tiếng”, theo kiểu “đóng cửa bảo nhau”, tự bịt mồm mình của một cơ quan truyền thông khổng lồ của nhà nước.Lời đồng nghiệp vụ Văn Giang  ‎ –   (Cu Làng Cát). - Vụ Văn Giang: Đã 2 tuần, vì sao bây giờ các nhà báo mới lên tiếng? (GDVN).
- ‘Chúng tôi đã bị hành hung, bắt giữ’ (BBC). – Phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Năm, Trưởng phòng Phóng viên Thời sự – Chính trị – Kinh tế của Đài Tiếng nói Việt Nam: Nhà báo kể chuyện bị hành hung trong vụ Văn Giang. – Lời kể của nhà báo VOV bị đánh: May mà chúng tôi đội mũ bảo hiểm (DV).
- Chi tiết vụ hai nhà báo VOV bị hành hung tại Văn Giang   –   (Phair Zios). Phóng viên Hán Phi Long, Đài Tiếng nói Việt Nam: ” Nhưng họ không nghe, rồi xốc nách tôi kéo về sát chân tường nghĩa trang liệt sĩ. Lúc này tôi nói lớn hơn, liên tiếp: ‘Tôi là nhà báo ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Có gì các anh để tôi giải thích chứ sao lại lôi tôi thế này’? Liền đó, mấy công an viên và những người mặc thường phục khác lao vào, chửi: ‘Đ.M mày giải thích con mẹ mày à? Đấm chết con mẹ mày đi’…”
Anh Nguyễn Ngọc Năm, Trưởng phòng Phóng viên Thời sự Chính trị – Kinh tế, Trung tâm Tin Đài tiếng nói Việt Nam: “Họ không những không nghe mà còn vặn hai tay tôi về phía sau, dùng gậy, dùi cui đánh vào người, đấm đá vào mặt, vào ngực tôi. Lúc đó tôi lại tiếp tục hét lên nhiều lần ‘Tôi là nhà báo, sao lại đánh tôi?‘. Nhưng có người trong nhóm người cưỡng chế còn chửi ‘Đ. M mày! Nhà báo cũng đánh cho chết mẹ mày đi’.
- Làm rõ việc nhà báo bị đánh trong vụ cưỡng chế ở Văn Giang (NLĐ).  - Sẽ làm rõ vụ phóng viên bị đánh tại Văn Giang (TP). - Vụ 2 nhà báo bị hành hung ở Văn Giang: UBND tỉnh Hưng Yên nói gì? (GDVN). – Đề nghị làm rõ vụ hai nhà báo bị hành hung tại Văn Giang (DT).”Ông [Hà Minh] Huệ [Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo] cho rằng cũng cần phải xem xét xem 2 nhà báo của đài VOV hoạt động nghề nghiệp có đúng quy định hay không“.   – Người phát ngôn tỉnh Hưng Yên: Đang chỉ đạo làm rõ vụ đánh người (DV).  – Ngao ngán  –   (Nguyễn Vĩnh).
Cho tới 9h sáng nay, vẫn chưa thấy VOVẳng!
- Công An đánh đập các phóng viên trong vụ cưỡng chế đất tại Việt Nam: Police beat reporters during Vietnam land eviction (AP/Fox News).
- ĐÊM CHONG ĐÈN CANH GIỮ ĐẤT CÙNG BÀ CON VỤ BẢN   –   (Nguyễn Xuân Diện).  – Từ biểu ngữ băng rôn đến những vành khăn tang (Trương Duy Nhất). – TỤC “ĐỊA TANG” BẮT ĐẦU HÌNH THÀNH TỪ HÔM NAY NGÀY 8/5/2012 Ở VỤ BẢN, NAM ĐỊNH ?    –   (Phạm Viết Đào).
- Đất đai, đất đai, và điểm nghẽn đất đai (Đào Tuấn).  – NHÀ VĂN VŨ NGỌC TIẾN BÀN VỀ: “LỐI RA NÀO CHO TAM NÔNG NƯỚC TA HIỆN NAY?” (BÀI 3)   –   (Văn Chương +). – NHÀ VĂN VŨ NGỌC TIẾN – GÓP ĐÔI LỜI BÀN VỀ TAM NÔNG HIỆN NAY (BÀI 1)  –  BÀI ĐĂNG TRÊN BÁO VĂN NGHỆ TRẺ CÁCH ĐÂY 4 NĂM: CHUYỆN TAM NÔNG Ở ĐẤT PHÙ CHẨN (BÀI 2).
- Xin đừng chặt thêm (VNE/ Trần Nhương).
- Óa! Đang rầm rĩ quanh nỗi khổ của các nhà báo, mà như nhà báo Võ Văn Tạo đã ví là “khổ hơn chó!”  thì chợt phát hiện ra một kiệt tác “Phút ngẫu hứng của Bộ trưởng Thăng ở Trường Sa“, rồi tìm hiểu vài thông tin, BS liền muốn nghĩ lại và nhắn nhủ độc giả rằng, đời này còn có thứ chó … cảnh, nó làm dáng cho chủ, đâu đến nỗi khổ (không tin mời ngó ngay bức hình chú cún đang vẫy đuôi, vục mõm liên hồi xuống chậu đồ ăn, bên cột trái trang BS là rõ). Và để được tin hơn, xin “bật mí” là cái tên tác giả bài viết Bùi Nam Sơn, chớ có lầm với dịch giả nổi tiếng Bùi Văn Nam Sơn mà … nhục oan cho ổng. Có lẽ vì … khiêm tốn, nên bác nhà thơ-tổng biên tập VNN đã không để tên mình, cũng không chú thích bức hình trong bài, bác đứng sau lưng BT Thăng thiệt là duyên dáng. Chưa hết! Tại sao nói bài viết nầy là một kiệt tác? Bởi nghe tin phong thanh, “nhuận bút” ngoài luồng của nó rất khủng, tới … 1 tỷ
- Hà Văn Thịnh: Tản mạn mùa Hè (boxitvn).
- Độc giả C.Đ. phát hiện, ông Đoàn Văn Vươn gián tiếp góp phần tố giác tham nhũng ở Hải Phòng: Vụ Tiên Lãng: Ông Phó “tố” Giám đốc Sở TN-MT vu cáo, đổ lỗi (NLĐ). “Ngoài ra, ông Nguyễn Tự Trọng còn kiến nghị cơ quan chức năng của Hải Phòng cần xem xét trách nhiệm của Giám đốc sở TN-MT Bùi Quang Sản trong một số sai phạm như: trách nhiệm tại vụ án Quán Nam; Dự án cải tạo Cảng Hải Phòng giai đoạn 2 bước 1 gây thất thoát gần 40 tỉ đồng; Nâng khống hạng đất tại Dự án hồ điều hòa Phương Lưu (quận Ngô Quyền) khiến ngân sách Nhà nước bị mất gần chục tỉ đồng…“ - Vụ Tiên Lãng: Phó Giám đốc Sở TNMT khiếu nại (DV).
- CHUYỆN CUNG ĐÌNH: CUỘC VẬN ĐỘNG NGUYỄN Y VÂN !   –   (Sơn Thi Thư).   – Phỏng vấn LS Trần Quốc Thuận: Tại sao “không tam quyền phân lập?” (BBC). “Nhà nước thực sựcủa dân, do dân và vì dân, mọi quyền lực thuộc về nhân dân nhưng mà có cái đuôi là ‘do đảng lãnh đạo’…nên ở Việt Nam phải có nhà nước pháp quyền thực sự, mà nhà nước pháp quyền thực sự chính là sự thượng tôn pháp luật… Ở Việt Nam phải trở lại khấu hiệu ‘Tổ Quốc trên hết’.”
- Điểm tin sáng nay   –   (Nguyễn Thông).  – Người dưng hóa cướp đường, xứ người ăn thịt người (PhunuToday). “Tiếp tục nhìn vào mặt báo từ hôm qua đến hôm nay, người ta sẽ phải âm thầm mà tự hỏi, tự lúc nào người Việt Nam ta đã dễ dàng trở thành những tên cướp đường, mà cũng chả thèm lén lút như xưa?
- Phạm Lưu Vũ: NGHI VẤN VỀ CÁI SỰ THUẦN HÓA… (Nguyễn Trọng Tạo). “1- Thừa nhận Thế giới hiện nay tồn tại song song lẫn lộn hai nền Văn minh. Một nền Văn minh Chó và một nền Văn minh Người. 2- Hai nền Văn minh Chó và Văn minh Người có quan hệ khăng khít với nhau. Thậm chí ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ, mối quan hệ ấy là rất lẫn lộn, cực kì khó phân biệt…
- Phiếm luận về XHCN   –   (Sea Free).  “Xếp-Hàng-Cả-Ngày; Xấu-Hổ-Cả-Nước; Xuống-Hố-Có-Ngày; Xin-Hùn-Con-Nợ; Xạo-Hết-Chỗ-Nói; Xấu-Hơn-Cả-Nộm; Xóa-Hết-Cội-Nguồn; Xù-Hết-Cả-Nợ ; Xóa-Hết-Chữ-Nghĩa; Xây-Hầm-Chờ-Nhé… ”
Các phách gỗ sưa bị cơ quan chức năng bắt giữ vào đêm 7-5. Ảnh: HOÀNG HÀ
- Bắt giữ 366kg gỗ sưa tại rừng di sản Phong Nha – Kẻ Bàng (SGGP). – VỤ HỖN CHIẾN CƯỚP GỖ SƯA Ở TỈNH QUẢNG BÌNH: Cấm dân vào rừng (NLĐ). – Vụ gỗ sưa trăm tỷ: Đã thu giữ được 366 kg gỗ (Dân Trí).   – KHÔNG CÓ LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM, RỪNG MẤT TỪ LÂU… (Nguyễn Quang Vinh). - Làng quê Phong Nha đang bất an vì gỗ sưa (TT). - Sôi sục vụ gỗ sưa trăm tỷ: Người cười, kẻ khóc (DV).
- Đồng Tháp: 30% công chức có mặt chỉ để lãnh lương (TT). - Có mặt để lãnh lương (TN).
- Phùng Hoài Ngọc: NGUYỄN BÁ THANH, 5 LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ VỚI CÔNG AN NHÂN DÂN CHẢ NGHĨA LÝ GÌ    –   (GNLT/ Huỳnh Ngọc Chênh).
-  Vụ phạm nhân chết tại trại giam A2 (Bộ Công an): Khởi tố, bắt giam 2 cán bộ đánh chết phạm nhân (TT). 
-  Viết tiếp chuyên đề “Tạm giam = Suy đoán có tội?”: Cần cụ thể hơn các điều kiện để tạm giam (TT). Cũng là loạt bài “nhắc nhở” cơ quan điều tra về trường hợp nhà báo Hoàng Khương mới bị gia hạn tạm giam.
- Người sử dụng ma túy ở Đà Nẵng cám ơn Bộ Tư pháp!  (Nguyễn Thế Thịnh).
- Phát triển thủy điện ồ ạt: Lợi ít, hại nhiều (DT). – Sông Tranh 2 “nóng” trong hội thảo phát triển thủy điện bền vững  (CAND). – Xây thủy điện tràn lan: sai lầm  (Tuổi Trẻ ).
- Giám đốc đài PTTH Long An phải giải trình, con gái bị thưa kiện (NLĐ).
- Những phiên tòa bất công  –   (RFA).
- Cản trở hoạt động tố tụng dân sự, xử lý sao? (PLTP). – Hành chính và dân sự, tòa nào chờ tòa nào? (PLTP).
Kiến nghị lập ủy ban chống tham nhũng  (PLTP). – Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng trong thi hành án (PLTP). – Độc giả méc một bài trên báo Cựu chiến binh đăng lên rồi bị gỡ mất, nhưng mày mò tìm trên mạng thì cũng còn lưu đâu đó: vietnamnews có làm thất thoát 31 tỷ đồng không?Theo đơn phản ánh, ông Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng giám đốc TTXVN, nguyên Tổng Biên tập̀ báo Vietnamnews đã làm thất thoát một số tiền lớn của công quỹ. Kiểm toán nhà nước năm 2010 kết luận ông Hưởng đã “cố ý chi sai nguyên tắc, lập quĩ đen và làm thất thoát hơn 31 tỉ đồng …”. Bổ sung, hồi 7h45′, nhưng đây có lẽ là một “đính chính”: 31 tỷ đồng của Vietnamnews là số thu phải trả từ văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh.
- Vinalines đã ‘nhấn chìm’ bao nhiêu tiền? (Zing).‎  – Thua lỗ, Vinalines vẫn được rót thêm 100.000 tỉ? (DV). – Nguyễn Nhân Trí – “Vì Nước Mình còn Nghèo” do tham nhũng và lãng phí (DĐTK).
‘Nhìn ra đường sẽ biết xã hội phát triển thế nào’ (VTC).
Kinh phí mở rộng QL 1: Thu từ dân là chính (TT).
Giảm ùn tắc, không xảy ra tai nạn (LĐ). - Khởi công cầu vượt lắp ghép nhẹ thứ ba (LĐ).
Phân làn giao thông tại TP.HCM: Nhiều tiền, ít hiệu quả (TN). - Cửa ngõ tây bắc TPHCM: Làn xe máy kẹt cứng, làn ôtô vắng hoe (LĐ).
- Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 52) (Trần Nhương).
- Đối thoại Chay Mala – Đối thoại 1: Tại sao VN không sợ ĐHN? (Inrasara).
- Một phụ nữ [Mỹ gốc] Việt Nam được bổ nhiệm vào chức vụ thẩm phán Liên Bang Mỹ (RFI).  – Một phụ nữ [Mỹ gốc] Việt Nam được bổ nhiệm vào chức vụ Thẩm phán Liên bang  (VOA).
- Lịch sử bị gián đoạn: sự sống sau cái chết thể xác trong tác phẩm hư cấu của miền Nam Việt Nam và các cộng đồng diasporic Việt (Pro&Contra).
- Từ cuộc bầu cử Tổng thống Pháp đến nền dân chủ ở Việt Nam   –   (DCVOnline).
- TẢ, HỮU VÀ TƯƠNG LAI TOÀN CẦU   –   (Hồ Hải).
- Chiến tranh Triều Tiên: Cuộc chiến chống Mỹ (Geo Epoche/ Phan Ba). – Nhật, Hàn chia sẻ thông tin tình báo về Triều Tiên (NLĐ). – Nhật – Hàn sẽ ký hiệp ước quân sự (Thanh Niên).
- Ngải Vị Vị được quyền khiếu nại tòa (BBC).
<= Học viên Pháp Luân Công đã xếp hình Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập của Pháp Luân Công. - Đài Loan: Hơn 7.000 học viên xếp hình người sáng lập Pháp Luân Công   –   Các quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc biết về nạn thu hoạch nội tạng (ĐKN).
- Hàng trăm lính canh gát Chen Guangcheng Trong thời gian nhập viện   –   Trùm An ninh Trung Quốc Đằng sau những rắc rối của Chen, chuyên gia nói (ĐKN). – PTT Biden: Tương lai Trần Quang Thành là ở Mỹ (Vietnam Daily).  – Vụ bê bối phá hủy quyền lực mềm của Trung Quốc: Scandal erodes China’s soft power (MNAFN).
- Vấn nạn “đặc quyền cha truyền con nối” ở Trung Quốc (VOR/ Tầm nhìn).
Bạc Hy Lai bị “xóa sổ” (TN).
- TQ trục xuất ký giả nước ngoài lần đầu tiên trong vòng 14 năm (VOA). – Ảnh: Al Jazeera tiếng Anh rút khỏi Trung Quốc (BBC).  – Trung Quốc bị chất vấn về việc trục xuất ký giả của đài Al Jazeera  (VOA).
- Hạ viện Nga chuẩn thuận chức Thủ tướng của ông Medvedev  (VOA).  – CHA PU CHÚ MÉT   –   (Nguyễn Phú Nepal).  – Phong trào chống Putin tiếp tục biểu tình tại Nga (RFI). - Medvedev được bầu làm thủ tướng Nga (DT). - Những con số đáng nhớ trong lễ nhậm chức của ông Putin (VTC).
KINH TẾ
Ngân hàng với hội chứng “dao hai lưỡi” (TVN). - Kiểm soát nội bộ NH: Tùy tiện, mỗi nơi một kiểu (VEF). - Ngân hàng sẽ chọn lọc đối tượng (TT). - Ngày đầu tiên áp trần cho vay 15%/năm – Doanh nghiệp có dễ tiếp cận nguồn vốn? (SGGP).
- Dửng dưng với lãi giảm! (PLTP). – Trần lãi suất cho vay: “thuốc bổ” cho doanh nghiệp  (TBKTSG/ Vietstock).
Thực sự T+3: “Giúp tăng thanh khoản cho thị trường” (VnEconomy). - Từ 4/9, rút ngắn chu kỳ thanh toán chứng khoán (VnEconomy). - Ham cổ phiếu tăng nóng: ‘Ôm bom’ chứng khoán (VEF). - Cẩn trọng với cổ phiếu tăng bất thường  (NLĐ/ Vietstock). – Lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp niêm yết trên HNX giảm (Tầm nhìn).
Xả vàng, giá giảm nhanh (TN).
Ông Phạm Nhật Vượng có tài sản là 16.764 tỷ đồng Việt Nam
- Chuyên gia tài chính ngân hàng: Nợ của HAGL không phải nợ xấu! (GDVN).
- Gia đình nào giàu nhất Việt Nam? (Tầm nhìn). =>
- Nhà cho người thu nhập thấp ở Nghệ An: Người mua và chủ đầu tư đều “kẹt vốn” (ND). - Nhà mặt phố: Của hiếm rao bán nhan nhản (VEF).
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất của tập đoàn cao su (TTXVN).
Giá nước sạch Hà Nội chuẩn bị tăng mạnh (VnMedia). - Hà Nội: Đề nghị điều chỉnh tăng giá nước sạch (VTC).
Đường, cà phê, cacao đều tăng (Vietstock).
Bianfishco còn nợ hơn 1.500 tỉ đồng (TN).
- Giao dịch PayPal tại Việt Nam bị kiểm soát đặc biệt (PLTP).
- Thương mại hóa IP: Nhu cầu cấp bách (Tia Sáng).
- Hãng hàng không giá rẻ Nhật mở đường bay quốc tế (TTXVN).
Tỷ phú chơi siêu du thuyền tốn 12 tỷ/tuần (Forbes/VEF).
Bí quyết thu lợi của phim bom tấn (BBC/VEF).
Abbott bồi thường 1,6 tỉ USD vì quảng cáo lố (TN).
- Tây Ban Nha đặt kỳ vọng vào gói cải tổ ngân hàng (Stox).
Các nước phát triển: Giành lại lợi thế cạnh tranh? (Economist/VEF).
Bất ổn chính trị châu Âu đốn ngã Phố Wall (VnEconomy).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- VỀ MỘT THỜI…HÀ NỘI (KỲ 34)   –   (Nhật Tuấn).
- NHÀ VĂN NGUYỄN HUY TƯỞNG TRÊN VĂN ĐÀN TRUNG QUỐC    –   (Văn chương +).
Nhà văn Ngọc Bái ra mắt tiểu thuyết về Nguyễn Thái Học (TTXVN).
- Ngô Kinh Luân: DU TỬ LÊ ám ảnh phố phường (Lê Thiếu Nhơn).
- THƠ MẠC MẠC (Nguyễn Trọng Tạo).  – MỸ CẢM NGHỆ THUẬT MỚI TRONG THƠ TRẺ    –   (Văn chương +).
- NHỮNG CÔ GIÁO DẠY VĂN KHÔNG BAO GIỜ… ĐỌC SÁCH!   –   (Văn chương +).  – Nguyễn Bích Lan: Ai đẩy văn hóa đọc xuống cấp ? (Lê Thiếu Nhơn).
Sống chật vật trong vùng di tích (TT).
<- Sa Pa quyến rũ với váy áo người Mông (NTNN).
- Loài hoa 3.000 năm nở một lần? Hoa Ưu Đàm nở tại Hải Phòng, Việt Nam (Ảnh)  (ĐKN).
- Nhà sàn dân tộc thiểu số đang bị mai một (TCPT).
Chưa sáp nhập Nhà hát Kịch VN và Nhà hát Tuổi Trẻ (TT).
Kịch về đồng tính nữ (TN).
Vô địch pha chế cocktail quốc tế (TT).
- Phim ảnh vá víu như giao thông  (TT) và giống vá … màng trinh … viết tới đây là vì nhớ bài báo trên Phụ nữ Today mà BS đã bình bữa trước. Nhưng vô coi lại thì hóa ra nó đã bị sửa cái tựa từ khi nào, chớ không còn là “Vá đường như vá…. màng trinh …” nữa . Ngộ thiệt! Ai ngờ là BS nói dóc thì cứ sợt trên mạng, còn đầy.
Phim bị cấm ở Việt Nam được chiếu tại Trung Quốc (TTXVN).
- Đi để thương đất nước mình [1] (Tiền Vệ).  ‎‎‎‎‎
- Chu Công Phùng: Kể chuyện Myanmar (10) – Văn học nghệ thuật  –   (Nguyễn Vĩnh).
- Bóng đá Trung Quốc : từ ghế dự bị cho đến chỗ bị cáo (RFI).
- Giai thoại võ lâm: Võ sư Từ Thiện và đòn “Bát quái côn” trấn áp giang hồ (Bóng đá +).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Hoàng Tụy: Đại học tư và một số vấn đề quản lý đại học hiện nay (Tia Sáng). - Quy hoạch một đằng, đào tạo một nẻo (TT).
Có thể xét đặc cách bổ nhiệm chức danh Giáo sư (VOV).
- Bộ Giáo dục công bố “Những điều cần biết tuyển sinh TCCN 2012” (GDVN). – Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Bất ngờ hồ sơ đăng ký dự thi (PLTP).
- Đại học FPT: Sinh viên nộp trễ học phí 10 phút bị phạt 100 USD? (GDVN). - GS Đặng Hùng Võ: Nhà 25m2 của FPT không có nghĩa là khu ổ chuột! (GDVN). Chưa thấy giáo sư trả lời thư trao đổi của ông LS Trần Vũ Hải?
- Không nên cho trẻ học chữ trước khi vào lớp 1 (PLTP). - Tuyệt đối không dạy trước chương trình lớp 1 (DV). - Lớp 2 đua lấy chứng chỉ tiếng Anh (TT).
Trường mầm non bận rộn “giữ chân” trẻ (DT).
Hiệu trưởng chạy trốn vì áp lực tuyển sinh (VNN).
- VỤ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ALPHA ĐỒNG LOẠT ĐÓNG CỬA: Trước mắt đảm bảo quyền lợi học viên (PLTP).
- Giáo sư Vật lý Trường ĐH Khoa học Tự nhiên bị “tố” đạo văn (GDVN).
- Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa: “Tố cáo NCS 9 năm do thù hằn cá nhân”  (GDVN).
- Thủ khoa đại học được tuyển thẳng vào công chức (PLTP).
- Trở về để phục vụ  (NLĐ).
- Một học sinh lớp 2 lôi công ước quốc tế về quyền trẻ em ra cãi lý với bố mẹ (Tin khó tin).
Tắm hồ, 4 học sinh chết đuối (TN).
- Một ngày hội Khoa học của Việt Nam? (Tia Sáng).
- Để hạt thóc cổ thành Dền thuyết phục được các bên   –   (Hồ Trung Tú).
- 10 nguyên tắc vàng để chiến thắng căn bệnh ung thư  (TTXVN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Đường Trường Chinh tiếp tục kẹt xe nghiêm trọng (TT). – Kẹt xe đường Trường Chinh: Sớm điều chỉnh phù hợp làn xe (SGGP). – Đề nghị cho xe 2 bánh đi vào làn ô tô đường Trường Chinh (NLĐ).
100 bác sĩ không ngăn nổi ‘bệnh lạ’ gia tăng (VTC). - Thêm một bệnh nhân bị viêm da lạ tử vong (SGGP). - Thêm 2 ca tử vong do viêm da dày sừng bàn tay  (TTXVN). – Những yếu tố nguy cơ gây ra hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay (ND).  – Cách quản trị dịch bệnh của ngành y tế Việt Nam   –   (RFA).
- Dịch bệnh bùng phát mạnh trên cây trồng, vật nuôi (Nhân dân). - Tiêu hủy gần 19.000 con heo mắc bệnh tai xanh (TN).
Sạt lở ở Cần Thơ - mối nguy rình rập (TT).
Sau vụ sạt lở tại núi Cấm: Vác hàng lên núi phục vụ dân (LĐ). - Vụ lở đá kinh hoàng: Cửa hàng bách hóa, xe ôm hốt bạc (DT).
<= Hơn 10 năm nay, hầu hết đám cưới ở Yên Lạc đều rước dâu đi bộ.Mỗi tháng chỉ được cưới hai ngày (PLTP).
- Cô dâu chết trước ngày cưới (PLTP).
Tòa áp dụng sai pháp luật (LĐ).
Mở rộng điều tra đường dây gas giả liên tỉnh (TN).
Xác minh việc 3 ô tô siêu sang cùng một biển số (TN).
Một nạn nhân vụ tàu chở dầu bốc cháy đã tử vong (DT).
Phạt nhẹ, bỏ trốn khi đâm người là “đương nhiên”!? (VnMedia).
Khởi tố bị can tài xế “bắt cóc” công an (TN).
- 13 người chết do điều trị bệnh tại “khu vườn kỳ lạ” (NLĐ).
- Kinh hoàng xác chết cháy đen tại nghĩa trang (DV).
- Săn chim quý bán cho quán nhậu (VNE).
- Đi Sơn Tống (Chuyện dọc đường cơm thịt) (Phạm Ngọc Tiến).
- Đánh giá về tổn thương môi trường cửa sông Hồng (TTXVN).
- Giám đốc một công ty nguyên tử ở Italy bị ám sát  (TTXVN).
- Rợn người công nghệ chế thuốc từ xác thai nhi (DV).  – Kiểm tra “thuốc” làm từ thịt người (NLĐ).  – Viên con nhộng bột thịt người, Bộ Y tế TQ chính thức lên tiếng (GDVN). - Trung Quốc điều tra thông tin thuốc làm từ xác trẻ sơ sinh (TTVH).
- “Thuốc thịt người” của Trung Quốc chấn động dư luận (TT). - Thêm một vụ thực phẩm độc hại tại Trung Quốc : Bắp cải phun chất ướp xác formol (RFI). “Xin nhắc lại formol là loại hóa chất thuờng được sử dụng để ướp xác chim chóc, thú vật trong phòng thí nghiệm, hay ướp xác người trước khi liệm. Chất này gây nên bệnh ung thư, và có thể làm chết người nếu bị hấp thụ với một liều lượng quá cao”.  – Cải thảo Trung Quốc tươi lâu nhờ chất ướp xác (NTNN). – Phun chất ướp xác, rau cải 3 năm vẫn tươi xanh (NLĐ).
- Nguyên nhân lốc xoáy kinh hoàng ở Đông Nhật Bản  (TTXVN).
QUỐC TẾ
- Quan sát viên LHQ lên đường tới thành phố Homs của Syria (VOA).
Thanh sát viên Liên hợp quốc chết vì tai nạn tại Iran (TN).
- Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Ấn Độ tiếp tục gây áp lực đối với Iran  (VOA). – Bà Clinton hối thúc Pakistan hành động nhiều hơn để chống khủng bố (VOA). – Bà Clinton kết thúc chuyến thăm châu Á (BBC).
- Hoa Kỳ ngăn chặn được một âm mưu đánh bom của al Qaida  (VOA). – Mỹ thông báo phá vỡ một âm mưu khủng bố cho nổ máy bay (RFI). - Mỹ phá âm mưu “bom quần lót” (TN). - CIA phá vỡ âm mưu đánh bom máy bay (VTV).
- Tấn công bằng đại bác làm 7 người chết ở thủ đô Somalia  (VOA).
Niger -”Địa ngục” đối với các bà mẹ (VNN).
- TỔNG THỐNG PHÁP ĐẮC CỬ FRANÇOIS HOLLANDE: 31 năm mới có ngày này (NLĐ).  – Tổng thống tân cử Pháp chuẩn bị giai đoạn chuyển tiếp (RFI).  - Tân Tổng thống Pháp: chính sách kinh tế phải hướng tới tăng trưởng (RFI). - Ông Francois Hollande có thể chấn chỉnh nền kinh tế Pháp? (VOA).  – Người dân Pháp lạc quan về tân Tổng thống (VOV). – Chính sách của Pháp sẽ có nhiều thay đổi (Reuters/ VTV). – Hai ông Hollande và Sarkozy cùng dự lễ kỷ niệm Ngày đình chiến (RFI). - ‘Uẩn khúc’ của các đệ nhất phu nhân Pháp (VNN).
- Đảng Syriza của Hy Lạp tìm cách thành lập chính phủ (VOA).  – Cánh tả Hy Lạp lập chính phủ (BBC). - Hy Lạp bế tắc trong thành lập chính phủ liên minh (SGGP). - Đức cảnh báo ngừng cứu trợ Hy Lạp (Gafin).
Bị tẩy chay, Ukraine hủy hội nghị Yalta (PLTP).
- Thủ tướng Israel đạt thỏa thuận bất ngờ với đảng đối lập Kadima  (VOA).
- Tại Thái lan, một tù nhân tội khi quân chết trong nhà giam (RFI).  – Người bị kết tội xúc phạm Hoàng gia Thái Lan chết trong tù  (VOA).
- Mỹ, Trung Quốc tăng cường hợp tác chống đe dọa mạng điện toán  (VOA).  – TQ và Mỹ muốn tránh chiến tranh mạng (BBC).
- Hoàng tử Anh Harry được trao giải thưởng nhân đạo (VOA).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 08/05/2012; + Tài chính kinh doanh sáng – 08/05/2012; + Cuộc sống thường ngày – 08/05/2012; + Thời sự 19h – 08/05/2012; + Hàn Quốc phát hiện thuốc chữa [bệnh làm từ] thịt người.




Hãy để lương tâm lên tiếng một lần!

Hoàng Xuân Phú


Sau khi xem đi, xem lại mấy chục lần đoạn video quay cảnh lực lượng cưỡng chế đánh đập dã man hai người vô tội ở Văn Giang vào sáng ngày 24.4.2012, tôi đã lưu lại cảm xúc phẫn nộ trong bài "Một thoáng nguyên hình".  Rồi hồi hộp, thấp thỏm, không biết nạn nhân sống chết thế nào? Tại sao không thấy xuất hiện thêm thông tin về họ?

Đột nhiên, trong hội nghị trực tuyến về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào ngày 2.5.2012, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào đã báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng:
"Trong vụ việc ở Văn Giang, có sự móc nối chặt chẽ với những phần tử chống đối ở nước ngoài. Các thông tin thậm chí còn được tường thuật tại chỗ, từng giờ, để tuyên truyền xuyên tạc, dàn dựng những video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền."
Thật vậy sao? Đoạn video tôi đã xem là giả ư? Vẫn biết là quan chức ngày nay hay nói dối, thường viện dẫn bóng ma "thế lực thù địch" để biện hộ mọi nhẽ, nhưng đó là khi nói với dân, đối tượng mà họ vẫn coi thường. Còn đây lại là báo cáo với Thủ tướng. Chẳng nhẽ "phó tuần phủ" Nguyễn Khắc Hào lại dám lừa cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay sao? Vậy thì, phải chăng mình đã bị mắc bẫy, nhẹ dạ cả tin vào chứng cứ ngụy tạo của "những phần tử chống đối"?

May thay, từ ngày 5.5.2012, trên mạng internet rộ lên thông tin, chỉ đích danh hai người bị hành hung chính là nhà báo Ngọc Năm và nhà báo Phi Long, thuộc Trung tâm Tin của Đài Tiếng nói Việt Nam, và ông Ngọc Năm còn là Trưởng phòng Thời sự, Chính trị - Kinh tế. Nhiều người cho rằng Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phải lập tức lên án việc hành hung phóng viên của họ. Tôi thì không nuôi ảo vọng ấy, mà chỉ chờ đợi hai ông Ngọc Năm và Phi Long công khai lên tiếng, ít nhất là khẳng định rằng đoạn video kể trên đã phản ánh đúng sự thật và họ chính là nạn nhân.

Kỳ vọng như vậy không phải là quá nhiều. Nếu là nhà báo tử tế, chứng kiến cảnh người dân vô tội bị hành hung dã man, thì họ đã phải tố cáo trước công luận. Huống chi họ chính là nạn nhân, với "tư liệu đầy mình", hằn vết trên da thịt... Tôi càng hy vọng hơn, khi biết ông Ngọc Năm đã từng tuyên bố: "Nhà báo thấy sai mà không lên tiếng là có tội."

Song đợi mãi không thấy tăm hơi, tôi đành phải cất công tìm kiếm, và cuối cùng cũng tìm thấy... Hóa ra, ngày 26.4.2012, khi vết thương có lẽ còn chưa lành, ông Ngọc Năm đã công bố tác phẩm mang tựa đề "Hoàn thành cưỡng chế 72 ha đất ở Văn Giang - Hưng Yên", trong đó tuyệt nhiên không nhắc đến thảm cảnh đã diễn ra trên đất Văn Giang, mà chỉ duy trì lối viết "truyền thống":
"Ngày 24/4, UBND huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng 72 ha đất nông nghiệp, thuộc xã Xuân Quan, theo đúng quy định của pháp luật, để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Thương mại - Du lịch Văn Giang..."

 

Vì sao lại viết như vậy, sau khi đã trực tiếp chứng kiến và nếm trải vụ đàn áp ở Văn Giang, hỡi ông Nguyễn Ngọc Năm? Bản thân bị nện vào đầu, bị đấm vào mặt, mà vẫn lặng thinh, lại còn lạnh lùng tuyên bố là "... đã tiến hành cưỡng chế... theo đúng quy định của pháp luật". Liệu nhân dân, nhất là dân oan bốn phương, có thể trông cậy vào những nhà báo với lương tâm và lòng tự trọng như thế hay không?

 

Nếu các ông cho rằng chức trách của mình là phải bóp méo sự thật cho vừa ý cấp trên, thì không nên xưng danh nhà báo, mà hãy thẳng thắn thừa nhận rằng mình chỉ hành nghề viết thuê.

 

Nếu các ông không nghĩ như vậy, mà muốn xứng danh nhà báo chân chính, thì hãy viết sự thật! Hãy để lương tâm lên tiếng một lần!


Hà Nội, ngày 8.5.2012

Scribd

Đối đầu Trung – Phi: Gã khổng lồ Goliath với chàng David nhỏ bé?

Tác giả: Carlyle A. Thayer
Người dịch: Dương Lệ Chi
06-05-2012
Hỏi: Philippines dưới thời Tổng thống Benigno Aquino III, đã thông qua một chính sách quyết đoán hơn, chống lại Trung Quốc, liên quan đến các tranh chấp trên biển Đông. Theo tôi, Philippines là nước đòi chủ quyền đầu tiên cố gắng đưa những vấn đề không được giải quyết trong một thời gian dài, ra trọng tài quốc tế. Trong khi đó, hầu hết các tòa án quốc tế cần sự đồng ý của cả hai phía về vụ kiện để được xét xử và rõ ràng là Trung Quốc sẽ không ủng hộ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) hoặc trọng tài quốc tế.
Những rủi ro gì cho ông Aquino khi đối mặt trực tiếp với Trung Quốc liên quan đến các tranh chấp trên biển Đông? Đó là một trận chiến giữa chàng David nhỏ bé với gã khổng lồ Goliath, các quyền lợi gì mà ông Aquino sẽ có được hay những khó khăn nào sẽ phải đương đầu khi đứng lên chống lại Bắc Kinh? Lập trường mạnh mẽ thay vì nhượng bộ hoặc thỏa hiệp, có phải là một canh bạc quá nguy hiểm cho ông Aquino? Hoặc ông ấy đi đúng đường nhưng đi trở lại con đường cũ?
Đáp: Chính phủ Aquino đang theo đuổi cách tiếp cận theo ba hướng trong tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc: ngoại giao, chính trị và pháp lý. Philippines không nhất thiết gặp rủi ro lớn qua việc theo đuổi pháp lý bởi vì điều này sẽ đặt Philippines về phía tán thành quy tắc sử dụng luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp. Philippines bắt đầu đưa ra nguyên lý đạo đức, do cách tiếp cận của họ phơi bày những mâu thuẫn trong chính sách công khai của Trung Quốc. Trung Quốc khẳng định các tranh chấp nên được giải quyết theo quy định của pháp luật quốc tế, trong khi đó chính họ lại tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi, trên cơ sở chủ quyền lịch sử.
Rủi ro là, nếu Trung Quốc tiếp tục trâng tráo, không chịu đi theo con đường pháp lý, cho thấy họ vô căn cứ và việc khiêu khích là vô ích. Trung Quốc có khả năng chịu đựng lâu hơn Philippines ở bãi cạn Scarborough và có thể làm cho Manila bỏ chạy trước. Điều này sẽ làm giảm sự quyết đoán của Philippines trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của họ.
Rõ ràng là có sự lo lắng trong ASEAN, tránh không muốn đối đầu với Trung Quốc. Các nhà bình luận ở Malaysia và Singapore đã chỉ trích lập trường của Philippines. Philippines có nguy cơ bị tách ra trong ASEAN.
Hậu quả là gì nếu Philippines không đứng lên để chống Trung Quốc? Ngư dân Trung Quốc sẽ tiếp tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines thêm nữa. Trung Quốc sẽ thiết lập sự hiện diện ở bãi cạn Scarborough để bảo vệ khu vực này bằng các tàu thực thi dân sự. Điều này sẽ quay ngược trở về thời kỳ cách đây hơn một thập kỷ khi mọi người đều biết đến các chiến thuật của Trung Quốc như là “sự quyết đoán từ từ” và “nói và lấy“.
Hỏi: Xung đột này là một thử nghiệm đối với ASEAN, Mỹ và một nước Trung Quốc đang trỗi dậy. Khả năng họ sẽ xử lý hoặc đối phó với bế tắc đầy rủi ro này như thế nào?
ĐÁP: Cuộc đối đầu hiện tại ở bãi cạn Scarborough này cả về chủ quyền và tranh chấp quyền tài phán. Nó không phải là một cuộc đối đầu quân sự, chưa bên nào sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Thiệt hại lớn cho Philippines là ngư dân Trung Quốc khai thác bất hợp pháp các loài động vật biển được bảo vệ và cho thấy khả năng của Philippines qua việc thực hiện chủ quyền và quyền chủ quyền trong khu vực. Về cơ bản, đây là vấn đề song phương và ASEAN không đóng vai trò trực tiếp.
Đối với Hoa Kỳ, không rõ là Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951 có bao gồm các bãi đá trên biển Đông hay không. Hiệp ước này đã được ký kết rất lâu trước khi các tiêu chuẩn pháp lý của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) được thương lượng. Trừ khi Trung Quốc sử dụng máy bay quân sự và tàu chiến hải quân, bế tắc hiện nay không gia tăng đến mức độ đe dọa để phải yêu cầu tham vấn các quy định trong hiệp ước. Hoa Kỳ đã nói rõ rằng họ sẽ không đứng về phía bên nào trong các tranh chấp lãnh thổ. Nhưng lập trường của Mỹ là hỗ trợ cho Philippines một cách hiệu quả, để có thể nâng cao khả năng dân sự và quân sự, nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Philippines. Đây không phải là một giải pháp có thể thực hiện nhanh, mà là một giải pháp sẽ mất nửa thập kỷ hoặc lâu hơn để hoàn thành.
Trung Quốc bị vướng vào trong thế tiến thoái lưỡng nan do chính họ tạo ra: chính thức tuyên bố các quyền lịch sử và đưa ra bản đồ chín vạch, cũng như gia tăng chủ nghĩa dân tộc trong nước. Mối quan tâm của Trung Quốc là khẳng định chủ quyền, tránh sử dụng vũ lực, và đợi cho đến khi Philippines nhượng bộ đối với áp lực không ngừng của họ. Philippines sẽ là một bài học cho Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia.
Hỏi: sao Trung Quốc chống lại trọng tài quốc tế hoặc chống lại việc đưa tranh chấp ra các tòa án liên quan đến UNCLOS? Phải chăng có rủi ro lớn mà họ có thể bị thua kiện hoặc nhận một phán quyết hay một sự diễn giải bất lợi và thấy rằng yêu sách đường 9 đoạn mà họ đòi sẽ bị sụp đổ hoàn toàn? Liệu sự thay đổi lãnh đạo ở Trung Quốc sẽ có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với lập trường của Trung Quốc về sự đối đầu ở Scarborough?
Đáp: Trung Quốc phản đối trọng tài quốc tế vì nhiều lý do. Thứ nhất, họ xem trọng tài quốc tế thừa nhận rằng không có chuyện Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi. Thứ hai, mặc dù Trung Quốc đã ký và phê chuẩn UNCLOS, nhưng họ xem quy ước này là sự chiếu cố cho các nước phương Tây. Thứ ba, đưa tranh chấp lãnh thổ ra trọng tài quốc tế có thể phơi bày các tuyên bố của Trung Quốc là vô căn cứ, theo luật pháp quốc tế. Thứ tư, lãnh đạo Trung Quốc phải đối mặt với áp lực nội bộ rất lớn để giữ lập trường kiên định về sự khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi. Nếu tuyên bố 9 đoạn bị trọng tài quốc tế bác bỏ, Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian. Chuyển giao quyền lực ở Trung Quốc cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo làm cho sự bế tắc ở bãi cạn Scarborough Shoal thành một vấn đề bị chính trị hóa.
Có khả năng các lãnh đạo mới Trung Quốc sẽ tiếp tục sự quyết đoán. Tuy nhiên, nếu Philippines có thể đạt được sức hút từ ASEAN và nếu vấn đề biển Đông bị đẩy lên tới mức như ở Diễn đàn Khu vực ASEAN năm 2010 và Thượng đỉnh Đông Á năm 2011, lãnh đạo mới của Trung Quốc có khả năng tìm kiếm một giải pháp chính trị để bù đắp sự mất mát uy tín về mặt quốc tế của họ. Rõ ràng là sự quyết đoán của một số cơ quan dân sự và chính quyền địa phương từ năm 2009 trở đi đã tạo ra một phản ứng dữ dội chống lại Trung Quốc trong khu vực. Trung Quốc đối phó bằng cách chỉ định ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc Vụ viện, đứng đầu một nhóm nhỏ, làm việc theo nhóm, để khẳng định quyền hành từ trung ương đối với cái gọi là “chín con rồng” hoặc tách các bộ ra khỏi trách nhiệm về các vấn đề trên biển. Ông Đới đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát các cơ quan này và ông sẽ rời bỏ chức vụ như là một phần trong quá trình chuyển đổi lãnh đạo.
Nguồn: Scribd