Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

Tin thứ Bảy, 11-02-2012

. Đôi lời: Vậy là “Cuộc khởi nghĩa Hai Ông Đoàn” đã khép lại chương Một: “Bùng nổ”. Một thắng lợi vang dội của NHÂN DÂN, theo lối chưa từng thấy từ khi “đời ta có đảng”. Nó vang dội vì xét về thời điểm, “tương quan lực lượng”, tính chất bất ngờ, kỳ lạ, và sức mạnh của mạng tự do Internet, của báo chí dù là “quốc doanh”. Không thể nói hết, xin nhường lời cho các cây viết của tất cả các “lề” đã đóng góp tuyệt vời và sẽ còn tiếp tục đóng góp.
- Về chính phủ: phản ứng chậm, nhưng gần như không ngăn chặn báo chí suốt từ đầu cho tới giờ và có được kết luận tàm tạm hôm qua cũng là đáng … không bị chê trách lắm trong tình thế hiện nay. Hy vọng họ bình tĩnh, tỉnh táo hơn sau cú sốc quá lớn này.
- Về đảng: thật đáng tiếc khi mà ông Tổng bí thư vừa mới phát động chỉnh đốn nội bộ hơn 3 triệu người với nghị quyết trung ương được tự cho là “nhìn thẳng vào sự thật”, “đánh giá đúng sự thật”, “mới”, v.v.. nhưng ngay tức thì nhân dân trao cho một cơ hội để thực hiện thì đã có vẻ như đã (tạm) để vuột khỏi tay. Cụ thể, lẽ ra ông TBT phải lên tiếng. Bởi vì, luật của quốc hội, chính phủ thì còn có những giới hạn, hạn chế, nhưng “luật” của đảng thì vô hạn. Toàn bộ tổ chức đảng, các thành viên chủ chốt thuộc chính quyền, đoàn thể, tức “hệ thống chính trị”, có liên quan ở cấp thành phố của Hải Phòng, của huyện Tiên Lãng, xã Vinh Quang đều có đủ yếu tố phải chịu kỷ luật, đó là điều quá dễ hiểu và xét cả về lịch sử đảng CSVN (tức là “án lệ”) lẫn hoàn cảnh hiện tại.
Cũng cần phải tìm ra trong nội bộ những tiếng nói, hành động hiếm hoi quyết bảo vệ lẽ phải, luật pháp và quyền lợi của dân để biểu dương, cất nhắc thay thế vào rất nhiều vị trí sẽ khuyết trong một cuộc “thay máu” từ cấp thành phố tới thôn xã. Bộ chính trị, Ban bí thư cần nhân cơ hội này, ít ra là, lấy Tiên Lãng làm “điểm”, cho việc thực hiện nghị quyết trung ương 4, khóa 11, về xây dựng,chính đốn đảng vừa ra đời đã có những lo ngại nó chỉ “nằm trên giấy” của ngay trong hàng ngũ đảng viên cấp cao kỳ cựu.
- Đối với ông Đoàn Văn Vươn và người thân: nói rằng phải “xem xét tình tiết giảm nhẹ” là … quá nhẹ, vì đã quên đi một điều hết sức quan trọng. Đó là cái CÔNG của họ. Chính họ đã thức tỉnh cho những người cầm quyền về nguy cơ đe dọa chế độ đang cận kề, trao vào tay đảng, chính quyền trung ương một cơ hội làm trong sạch bộ máy và thực hiện cái nghị quyết mà dân còn nhìn với ánh mắt thờ ơ, nghi ngại, khi vạch mặt các quan tham địa phương. Họ trao cho các vị đại biểu của dân, cho tới giờ này tuyệt đại bộ phận vẫn ngậm tăm, cái cơ hội dũng cảm, có trách nhiệm thực sự để sửa đổi hiến pháp và pháp luật liên quan tới vấn đề nóng bỏng hàng đầu của đất nước: đất đai.
- Đối với toàn bộ hệ thống chính trị của Hải Phòng: rất nhiều điều đáng bàn, ở đây chỉ xin lưu ý rằng cần xem lại tất cả những biểu hiện khuất tất của vụ án, ngay cả thực hư số chiến sĩ bị thương rất lạ đã được độc giả nêu lên những ngày qua.
Chương Hai: “Mổ xẻ” bắt đầu!

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Gặp mặt cựu quân nhân Trường Sa (PLTP).  – Người Trưởng ấp duy nhất nơi đảo xa (ĐĐK). – TPHCM luôn là hậu phương vững chắc của Trường Sa thân yêu (SGGP). - Những trái tim kết nối đến Trường Sa (TT).
- Trung Quốc cũng sẽ có hành động xác quyết chủ quyền ở vùng biển sát Nhật Bản   –   (RFI). - Nhật cảnh báo về an ninh biển (TN). – Liệu có xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc?: An India-China Military Conflict? – Analysis (EuroAsia Review).
- Bài của Ernest Bower – CSIS: Dấu chân tiến hóa của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á (TC Phía trước). Dịch từ bài: The Evolving U.S. Footprint in Southeast Asia (Defence Professionals).
- Ông Thales nói, Việt Nam ve vãn phương Tây để có được các thỏa thuận về quốc phòngVietnam courts Western defence deals, Thales says (Reuters).
<= Photo: huyenthoaisaigon. – Ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày bị buộc biến mất, khi đang bị giam giữ: Viet Nam: Enforced disappearance while in detention of Mr. Nguyen Van Hai (alias Dieu Cay) (WOAT).
- Tiềm ẩn bất ổn đằng sau vụ Phú Yên   –   (BBC). “Cảm nhận của chúng tôi là không hề ngạc nhiên trước hành động theo dõi của chính phủ đối với những nhóm và tổ chức kiểu này vì họ nhìn thấy ở đâu cũng là kẻ thù”. - Campaigner plays down chances of Vietnamese style Arab Spring (Radio Australia). – Mời xem lại: VN bắt 9 thành viên của một tổ chức có âm mưu lật đổ chính quyền    –   (VOA). - Bắt thêm 1 người trong tổ chức “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” (TN).
- Thẳng tay đàn áp Phật Giáo Hòa Hảo   –   (RFA). – Hòa thượng Thích Quảng Độ được đề cử giải Nobel Hòa Bình 2012: Vietnamese Buddhist dissident nominated for 2012 Nobel Peace Prize (Asia News).
- Xa xót Bùi Hằng (Nguyễn Tường Thụy).  – Đi tù sướng hơn đi cải tạo giáo dục   –   (Người Buôn Gió).
- Trịnh Hội: Lê Quốc Quân   –   (VOA’s blog).
- Phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, sáng lập viên của BPSOS, người nhận giải thưởng do Quỹ Dân chủ Đài Loan trao tặng: Giải thưởng Dân chủ-Nhân quyền Châu Á 2011    –   (VOA).
- Khi ba câu hỏi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được làm rõ (Chính phủ).  - Phỏng vấn  LS Trần Vũ Hải: Dư luận mong Thủ tướng ‘kết luận mạnh mẽ hơn’   –   (BBC). -  Thủ tướng Việt Nam nhìn nhận vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng là trái luật    –   (RFI). - Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng: sai luật – trái đạo lý (TT). – Kết luận của Thủ tướng về vụ Tiên Lãng   –   (RFA). – Thủ tướng kết luận về vụ Tiên Lãng, Hải Phòng: Đình chỉ ngay công tác đối với cán bộ sai phạm(SGTT). – Chính quyền sai toàn diện trong vụ Tiên Lãng (VNE). – Thủ tướng Chính phủ kết luận vụ Tiên Lãng: Giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế đất đều sai luật (SGTT). – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tiên Lãng đã sai phạm trong giao đất, thu hồi, cưỡng chế…(PLTP). - Kết luận của Thủ tướng về vụ Tiên Lãng (Hải Phòng): Xử lý nghiêm sai phạm của chính quyền địa phương(TN). – Vụ Tiên Lãng: chính quyền địa phương sai nghiêm trọng (TBKTSG), nhưng Lãnh đạo Hải Phòng chỉ phải ‘kiểm điểm’   –   (BBC).
- Video: Thủ tướng họp giải quyết vụ cưỡng chế Tiên Lãng (VTC). – VỤ TIÊN LÃNG: THỦ TƯỚNG KẾT LUẬN (Cập nhật theo phút…) (Nguyễn Quang Vinh). – Video: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận vụ cưỡng chế ở Hải Phòng   –   (VTV/ Drefrez/ Cu Làng Cát).
- Phản ứng sau cuộc họp về Tiên Lãng   –   (BBC).  - Phản ứng của luật sư bảo vệ ông Vươn   –   (BBC).  – Một kết luận hợp lòng dân (SGGP). – GS. Đặng Hùng Võ đồng tình về kết luận của Thủ tướng (Bee).  – Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: Kết luận của Thủ tướng “thấu tình, đạt lý” (VOV).  – Người dân vỡ òa niềm vui, lãnh đạo Hải Phòng “tâm phục” (Bee).  - Người dân Tiên Lãng: Cảm ơn Thủ tướng ! (NLĐ).  – Người dân Tiên Lãng: ‘Lòng tin của chúng tôi đã hồi sinh’(VNE). – Kết luận công bằng, tạo niềm tin cho nhân dân cả nước (PLTP).  – Lòng tin bắt đầu tìm về   –   (Cu Làng Cát). - Mừng với kết luận của Thủ tướng, dân muốn TP Hải Phòng xin lỗi (DT).  Người dân Tiên Lãng “nín thở” chờ kết luận của Thủ tướng. Photo: DT=>
- Mai Sỹ Xuân Lâm – Đoàn Văn Vươn nổ súng tự vệ hay chống người thi hành ‘tư vụ’?   –  (Dân Luận). “…đối với trường hợp gia đình của anh Đoàn Văn Vươn khi bị lãnh đạo huyện sai phạm pháp luật đến cưỡng chế tài sản của gia đình, anh đã chống trả, đó là một hành động tự vệ chính đáng. Không thể xem đó là hành động chống người thi hành công vụ, vì trong trường hợp này, những người thi hành ‘công vụ’ kia đang thi hành những ban hành trái pháp luật (kết luận từ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng), tức là anh Vươn đang tự vệ chính đáng trước những đối tượng phạm pháp…Có chăng, chỉ truy tố anh Vươn vì anh đã sở hữu và sử dụng vũ khí trái phép”.
BTV: Được biết, theo Nghị định 47/CP, hiện súng hoa cải không nằm trong danh mục vũ khí quân dụng, nên người tàng trữ chỉ bị xử lý hành chính. Mời bà con xem lại: Tàng trữ, sử dụng súng bút, súng hoa cải sẽ bị xử lý như súng quân dụng (CAND ngày 14-1-2012). Còn đây là dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, được Bộ Công an trình chính phủ ngày 9-1-2012.
- CÁI NHẼ TỪ ĐỀ BÀI TOÁN SAI?  —  (Cua rận). “Vậy vụ Tiên Lãng, Thủ tướng đã kết luận là Ủy ban huyện cưỡng chế trái luật. Cưỡng chế trái luật thì không phải là công vụ. Mà là gì nhỉ…? Nói trắng ra là cướp. Vậy phải đối xử với hành động ấy như thế nào? Phải tự vệ! Đúng không nào. Lôgic đấy chứ. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh cơ mà. Vậy cho nên tớ nghĩ nên tha bổng anh em nhà Vươn. Ấy là tớ cứ nghĩ thế…”.
- Kiến nghị xem xét giảm nhẹ cho ông Vươn (Tuổi Trẻ). - Xem xét tình tiết giảm nhẹ với Đoàn Văn Vươn (TT&VH). - Niềm hy vọng tại nhà ông Đoàn Văn Vươn (TN).
- Hóa ra là phải bắn mới được!   –   (Lê Nguyên Hồng). “Thế nhưng hóa ra là phải bắn thẳng vào mặt lũ quan tham giữa ban ngày mới ổn! Nếu gia đình anh Vươn không dũng cảm công khai nổ mìn, bắn súng (mặc dù là với mục đích cảnh cáo là chính), thì tất nhiên vụ việc của gia đình anh sẽ không mấy ai biết đến”. BTV: Câu hỏi dành cho độc giả thảo luận “Nếu là Đoàn Văn Vươn thì quý độc giả sẽ hành động như thế nào?”1- Hành động như Đoàn Văn Vươn; 2- Giao nộp đất rồi chấp nhận trắng tay và lâm vào cảnh nợ nần; 3- Van xin hai anh em ông Chủ tịch Liêm – Hiền cho con đường sống…
- Ông Vũ Phạm Quyết Thắng, nguyên Phó Tổng thanh tra Chính phủ: Cần xin lỗi nhân dân (LĐ).  – Vụ Tiên Lãng: Phá nhà dân thì phải đền (NLĐ). – Bão từ lòng người(DV). – Thủ tướng gọi là nhà Đại…Ca gọi là chòi   –   (Cu Làng Cát). “…điểm qua trong hàng trăm tòa báo đứng về chính nghĩa, thì có báo Hải Phòng, An Ninh Hải Phòng, báo Công an nhân dân (1 bài), báo Công Lý, truyền hình Hải Phòng, cổng thông tin điện tử Tiên Lãng. Những kẻ này làm nhiễu thông tin, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân địa phương. Phạt nặng“.
<= Theo tướng Thước, nếu chỉ dừng lại ở kết luận của Thủ tướng là chưa được. – Vị tướng tài và phân tích rất mới về xử lý cán bộ vụ Đoàn Văn Vươn (GDVN). “Trước tiên là trên thành ủy vì Thành ủy không thể không biết, lãnh đạo của thành phố không thể không biết. Và có thể có hai trường hợp: Một là quan liêu không biết, hai là biết nhưng mà lại bao che để né tránh, không muốn vào để làm rõ”. – GS. Đặng Hùng Võ: Thủ tướng kết luận rất sắc…  (GDVN).
- Phỏng vấn TS Thang Văn Phúc: Nên có sở hữu tư nhân về đất đai (NLĐ). – Điểm nóng Tiên Lãng vỡ ra nhiều điều(PLTP). - Dân Tiên Lãng tiếp tục được giao đất nếu sử dụng đúng mục đích (DT). – GS.TSKH ĐẶNG HÙNG VÕ: Thời hạn và hạn điền – những thúc giục từ thực tế (TTCT).  – ‘Hậu’ vụ Tiên Lãng: Gia hạn sử dụng đất cho nông dân (VNE). – Tiên Lãng và hợp đồng bị quên lãng? (TBKTSG).   Hoàn thiện pháp luật đất đai (TN). – Để luật không phải là cạm bẫy  —  (Đào Tuấn). “…để Luật đất đai không còn là “cạm bẫy” đối với nông dân, có lẽ, việc sửa đổi sẽ không thể chỉ dừng ở vấn đề thời hạn 20 năm, 50 năm hay 99 năm, mà phải đặt ra cái gốc: Chế độ sở hữu.
- Những con chó trong vụ Tiên Lãng (Trương Duy Nhất). - Mời xem lại: Tan cửa nát nhà con chó vẫn chung tình   –   (Cu Làng Cát). – Con chó nhà anh Vươn: “CHÓ – NHƯNG KHÔNG CHÓ!”  –  (Mai Thanh Hải).  BTV: Nhưng có những con “Người không ra… Người!” Nhớ lại bài của ông Trần Huy Thuận, mời bà con xem: ĐỐ BIẾT LÀ… CON GÌ? (Nguyễn Trọng Tạo).
- HOÀNG ANH: MỘT NGÀY SAU NGÀY MAI   –   (Nguyễn Xuân Diện). “Tiếng súng Đoàn văn Vươn thức tỉnh đến cả những người bi quan nhất. Và rồi Thủ tướng đã bước ra, như một sự bảo đảm. Đã đến lúc phải thay đổi. Một ngày sau ngày mai, người ta sẽ chờ đợi để xem người dẫn đầu Chính phủ làm cái việc mà người ta kỳ vọng ở ông”. – Thượng tôn pháp luật  (Tiền Phong ).
- Tiên Lãng: Một ngày sau cuộc họp Thành ủy (Giadinh.net).  – SAU KHI THỦ TƯỚNG KẾT LUẬN VỤ CƯỠNG CHẾ TIÊN LÃNG: THÀNH VIÊN UBND TP. HẢI PHÒNG (2011-2016) VẪN… Y NGUYÊN  —  (Mai Thanh Hải). Mời bà con xem Quyết định 182/QĐ-TTgQuyết định 181/QĐ-TTg của Thủ tướng ký hôm qua.  – Vì sao bác Tư vẫn giận? (Dr. Nikonian). “Để chờ xem mấy ổng có làm đúng như đã nói chiều nay hông đã chú Hai ơi! Cái vụ nói mà hổng làm, đánh trống bỏ dùi này tui rành sáu câu hồi còn ở miệt dưới mà!”.  - Sẽ xem xét kỷ luật lãnh đạo TP Hải Phòng (TP). – THỦ TƯỚNG LẠI MẤT ĐIỂM (Mai Xuân Dũng). – Kết luận của Thủ tướng vụ Tiên Lãng: diệt cỏ phần ngọn(VietCatholic). - Kết luận xác đáng, cần thực hiện nghiêm (TP).
- Cho tới 7h30’ sáng nay, trang web Ủy ban Tiên Lãng vẫn chưa thèm đăng những tin “bất lợi” cho chính quyền ở đây, từ cuộc họp báo và quyết định kỷ luật của Thành ủy HP cho đến nội dung kết luận của Thủ tướng về vụ Tiên Lãng. Còn trang web báo An ninh Hải phòng thì không vào được, hy vọng không phải là trò … “giả chết” để tránh phải rơi vào cảnh bẽ mặt, “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Báo Công an nhân dân chưa có tin cuộc họp của thủ tướng chiều qua và nội dung kết luận, mặc dù 21 giờ tối qua cũng đã có những tin khác được lên trang, trong khi 2 tờ cùng trong nhóm “kiên định lập trường” … xa dân là “Nhân dân” và “Quân đội nhân dân” thì đã có tin bài. Chỉ ngó qua vậy cũng có thể hình dung chút ít diễn biến của màn “tự xử” sắp tới sẽ đi đến đâu.
- Luật gia TRẦN ĐÌNH THU: CẦN BÃI MIỄN TƯ CÁCH 2 THẨM PHÁN XÉT XỬ VỤ ĐOÀN VĂN VƯƠN NGAY LẬP TỨC (Quê choa).
- NHẸ NGƯỜI (Trần Kỳ Trung). “Cũng một chế độ, một nhà nước giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng của dân, nhất là vấn đề đất đai thì thể chế đó, nhà nước đó được dân đồng lòng ủng hộ, giữ vững được bản lĩnh độc lập của mình, không phải hạ mình luồn cúi trước ngoại bang”.
- Kỳ Duyên: Những “kỷ lục” của Tiên Lãng và sự …tha hóa (Quê Choa). – TIÊN LÃNG: HỆ THỐNG CẦM QUYỀN ĐỒ SỘ BỊ VÔ HIỆU HÓA BỞI MỘT CÁ NHÂN  —  (Huỳnh Ngọc Chênh). “Cay đắng nhất là ba trăm đảng viên của Đảng bộ lãnh đạo bị tên gian ác Lê Văn Hiền triệu tập đến để nghe trưởng ban tuyên giáo của Đảng tuyên truyền những điều ngược ngạo. Cay đắng và tủi nhục hơn là ba trăm con người ưu tú nhất đó im thin thít ngồi nghe như một bầy cừu không một lời phản biện…” – Phạm Hồng Sơn – Thẩm quyền, quyền lực và Tiên Lãng (pro&contra).
- CHÍNH QUYỀN HẢI PHÒNG: NHỮNG “LÍNH CHỮA CHÁY” TỒI (Mai Xuân Dũng). “Thành ủy, UBND thành phố hoa phượng đỏ đã tỏ ra là những ‘lính chữa cháy’ tồi, thiếu chuyên nghiệp trước một đám cháy nhỏ khởi đầu từ phát đạn hoa cải để từ đó bùng lên ngọn lửa lớn có nguy cơ lan rộng về quy mô dữ dội về cường độ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thể chế chế vốn được dựa vào luật pháp và đạo lý”. – Một nông dân Việt Nam trở thành người hùng sau cuộc đọ súng với cảnh sátVietnam farmer a hero after shootout with police (AP).
- Vụ Đoàn Văn Vươn: Ai là tội phạm? (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). “… một bên các quan chức thì ‘chối tội đến cùng’ chỉ đến khi nhân dân, báo chí đấu tranh khôn khéo và có những bằng chứng thuyết phục mới chịu cúi đầu nhận tội và ‘tâm phục’ mà thôi. Còn ‘tên tội phạm Đoàn Văn Vươn’ đã ‘tự giác nhận tội’ mà còn vượt thành tích là không chỉ nhận tội trước pháp luật mà con với đảng, với nhà nước”. BTV: Vậy thì, có nên bắt Đỗ Hữu Ca, thả Đoàn Văn Vươn? Chà, cư dân mạng đang phản đối BTV, vì làm như vậy thì ai đi ra ngoài ấy bảo vệ Hoàng Sa theo đề nghị của Lái Gió? – GỬI LUẬT QUỐC PHÒNG CHO 3 NGÀI ĐẠI TÁ  —  (Mai Thanh Hải).
- Gửi Liêm – Hiền: THƯ MẸ VIẾT TỪ TIÊN LÃNG (Jasmine).
- Hoàng Xuân Phú: Đừng đuổi ân nhân (VHNA). “Những gánh hàng rong/ Gánh cả nỗi đau nhà nông không đất/ Những trai làng thờ thẫn đợi người thuê/ Trôi dạt thị thành vẫn giữ nét quê/ Nhoẻn miệng cười khi công an rượt đuổi/ Đừng đuổi! Xin đừng rượt đuổi!/ Họ chỉ là nạn nhân/ Đô thị mở rộng họ mất nơi cày cấy/ Đô thị văn minh họ không chốn nương thân”.
- Nguyễn Thị Từ Huy: Muốn hay không muốn (VHNA). “Ở Việt Nam hiện nay, ta thấy không chỉ có nông dân bị bần cùng hóa bởi chính sách ruộng đất bất hợp lý và bởi chế độ cưỡng chế đất đai bất công mà vụ Đoàn Văn Vươn là một ví dụ nổi bật, đang là mối quan tâm chung của dư luận ở thời điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới này. Cũng không chỉ có công nhân bị bần cùng hóa. Mà cả giới lao động trí óc cũng bị bần cùng hóa”.
- TƯ TƯỞNG PHAN CHU TRINH  —  (Huỳnh Ngọc Chênh).  – CON ĐƯỜNG DẪN TA VỀ VỚI PHAN CHU TRINH  —  (Huỳnh Ngọc Chênh). – Tổ chức xã hội dân sự – một di sản của Việt Nam   –   (viet-studies).
- Nhà thơ Đỗ Trung Quân cho biết mở lại blog bữa qua, mà lu bu nay mới nhớ lại, mời bà con: http://chungdokwan.wordpress.com/
- Ngô Văn Hải – Đột phá lý luận Mác – Lênin (Phần II)  – (Dân Luận). – Mời xem lại: Ngô Văn Hải – Đột phá lý luận Mác – Lê Nin (Phần I).
<- Bùi Tín: Thời điểm của tụ nghĩa  –   (VOA’s blog). “Đi hàng trăm cây số rồi mới biết là lạc đường, nhưng ngoan cố nhất định không quay lại, vì mù quáng, sỹ diện, cứ rúc sâu vào rừng rậm, ngày càng xa đại lộ văn minh.  Các nhà lãnh đạo VN định đưa dân này, nước này phiêu lưu đến chỗ tận cùng bi đát nào nữa?
- Bài nói của TBT Trọng trong buổi làm việc với Ban Tuyên giáo TƯ, được báo Công an ND đặt cái tựa tưởng như nịnh hót nhưng hóa ra là ỡm ờ: Chưa bao giờ Tổ quốc ta, dân tộc ta có được cơ đồ như ngày nay. Không rõ cái “cơ đồ” đó nó “rạng rỡ” hay là “tệ hại” chưa từng có?
- Vụ nhà báo Hoàng Khương: “Đó là tai nạn nghề nghiệp!”(NLĐ). – Tuổi Trẻ ‘đổi hướng’ vụ Hoàng Khương?   –   (BBC). “Báo Tuổi Trẻ vừa lên tiếng xác nhận ‘loạt bài viết về mãi lộ và giải cứu xe đua là theo chủ trương của ban biên tập báo Tuổi Trẻ’ phân công cho nhà báo Hoàng Khương. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Lê Xuân Trung phát biểu với lãnh đạo công an Thành phố Hồ Chí Minh rằng ‘nhà báo Hoàng Khương đã tác nghiệp theo đúng yêu cầu của ban biên tập chứ không có động cơ, mục đích cá nhân’.”
- BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC (Jasmine). “Mình chưa hình dung được Chủ tịch nước sẽ xử ra sao khi nhận được lá đơn của cha anh Khương, nếu sự im lặng lại là vô tận kéo dài thì mặc nhiên là sự hỏa thiêu một mạng người trước tòa soạn báo Tuổi trẻ. Cha anh Khương cũng đang nợ ân tình đạo đức của con trai nên sẽ không ngần ngại tước đoạt mạng sống mình để đòi sự công bằng và lẽ phải cho anh”. BTV: Chỉ có làm liều như tiếng bom Đoàn Văn Vươn, hoặc định tự thiêu như bố anh Khương thì may ra mới đòi được công lý? Nếu quả đúng như vậy thì đó là hồi chuông cảnh báo cho chế độ này rồi!
Vụ Viện trưởng Viện KSND tố bị bắt giữ trái luật: Viện KSND tối cao yêu cầu báo cáo (TN). Ông Phan Châu Tuấn, Viện trưởng Viện KSND huyện Dầu Tiếng – Ảnh Báo Thanh Niên.=>
- 4000 văn bản pháp lý trái pháp luật, cần làm gì?    –   (RFA).
- Miễn trách nhiệm hình sự cựu tổng, phó TBT báo Người Cao Tuổi (PLTP).
Bất đồng việc phân công nhân sự (TN).
Thu hồi chung cư xã hội sang nhượng trái phép (DT).
- Công bố đường dây nóng về chất lượng xăng, dầu (TTXVN).
- Việt Nam nói không bán phá giá sản phẩm trụ điện gió sang Mỹ    –   (VOA).
- Việt Nam muốn được ADB hỗ trợ thêm   –   (VOA).
Doanh nghiệp đầu tư vào Lào cần quan tâm đến an sinh xã hội (TN).
Nhiều sai phạm trong chính sách lương tại EVN (TN). - Thua lỗ nặng, sếp lớn EVN biện bộ gì? (VTC). - Chủ tịch HĐQT EVN nhận lương 51 triệu đồng/tháng (TN). – EVN: Có sự chênh lệch lớn các mức lương, thu nhập (TTXVN).  – Nhiều sai phạm trong cơ chế trả lương của EVN (TBKTSG).  – EVN sai phạm trong phân phối tiền lương (VNE).  – Nhiều bất cập về tiền lương tại EVN (VnEconomy). – EVN: TRỜI CŨNG BÓ TAY   –   (Người Lót Gạch).
- Khái lược lịch sử dân tộc Việt Nam qua 65 năm(1945- 2010) -Đoạn II (Bà Đầm Xòe).
- Thái Lan sẽ trục xuất 26 ngư dân Việt   –   (RFA).
- Người Việt sẽ trở thành một dân tộc thiểu số tại Séc? (Vietinfo).
- Hỏi cung trẻ em không có người giám hộ (TP). – Pháp có nguy cơ bị phạt về tội « ngược đãi » gà đẻ trứng   –   (RFI). “Mười bốn bị cáo, trong đó có Pháp, đã bị chứng minh là phạm tội ngược đãi gà đẻ trên đất nước của mình”. BTV: Rõ là xứ tư bổn! Những nước sắp lên “thiên đường” như nước ta, đôi khi công nhân lao động bị ngược đãi còn bị cấm đình công, biểu tình, nói chi “lao động gà” như ở xứ họ. Thôi thì: “Kiếp sau xin chớ làm người. Làm gà đẻ trứng ở trời Tây nha” bà con.
<= Hình: REUTERS. – Đức Đạt Lai Lạt Ma, TGM Tutu lên án Trung Quốc đàn áp tại Tây Tạng  –  (VOA). – Hai người Tây Tạng bị công an Trung Quốc truy tầm và bắn chết   –   (RFI). “nhà sư Yeshe Rigsal, 40 tuổi và người em trai là Yeshe Samdrub, 38 tuổi, đã bị chính quyền tầm nã sau khi tham gia cuộc biểu tình ngày 23/1 tại Lô Hoắc, thuộc khu tự trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Hai anh em nhà sư nói trên đã lẩn trốn hơn hai tuần, cho đến khi công an Trung Quốc tìm ra được họ đang trốn trên vùng núi. Lực lượng an ninh bèn bao vây và bắn chết cả hai, theo như lời một nhà sư ở tu viện Drepung (Ấn Độ) dẫn nguồn tin từ địa phương cho biết”.
- Công an TQ cản BBC tới Tây Tạng   –   (BBC). “Cảnh sát cầm chân chúng tôi trong chín giờ liền và buộc chúng tôi phải ‎ký giấy hứa rằng sẽ không bao giờ cố lên Tây Tạng nữa. Chúng tôi từ chối và họ dọa trong vòng hai ngày visa của chúng tôi có thể bị hủy và chúng tôi có thể bị trục xuất khỏi Trung Quốc”. – Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi đoàn kết, yêu nước tại Tây Tạng    –   (VOA).
- Một nhà dân chủ Trung Quốc làm thơ kêu gọi biểu tình bị án 7 năm tù   –   (RFI).  – Nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc lãnh án 7 năm tù vì một bài thơ   –   (VOA). “Đã đến lúc hỡi nhân dân Trung Quốc, quảng trường này là của chúng ta. Những đôi chân là của chúng ta, đã tới lúc chúng ta tiến bước tới quảng trường để nói lên sự lựa chọn của mình”.
Đồn đoán về Phó thị trưởng Trùng Khánh (TN). – Cựu giám đốc công an Trùng Khánh muốn xin tị nạn tại Mỹ?   –   (RFI).
- Cuộc chiến đất đai ở Trung Quốc: Sóng gió Ô Khảm (Tầm nhìn).
- Tổng thống Obama và Phó chủ tịch TQ sắp gặp nhau tại Tòa Bạch Ốc   –   (VOA).  - Nhà hoạt động nhân quyền tường thuật cuộc họp về Trung Quốc tại Tòa Bạch Ốc   –   (VOA).
- Đối lập Cuba tố cáo chính quyền tiến hành hàng trăm vụ câu lưu tùy tiện   –   (RFI).
- Liên Hiệp Châu Âu dự tính viện trợ cho Miến Điện trước bầu cử Quốc hội   –   (RFI). - Mà lại xảy ra vụ này, Miến Điện coi chừng không được viện trợ: Tu sĩ bất đồng chính kiến Miến Điện bị câu lưu   –  (VOA). A đây rồi! Hoan hô Miến Điện: Nhà sư tranh đấu Miến Điện được trả tự do   –   (VOA). =>
- Với lương tâm trong sáng, tỉ phú Warren Buffett cổ vũ cho công bằng xã hội    –   (VOA). BTV: Nối tiếp Bill Gates, Warren Buffett cũng cho rằng chính phủ Mỹ đánh thuế lợi tức quá thấp, bởi ông Buffett lo cho chính phủ không có đủ tiền chi tiêu. Do có được chính phủ minh bạch, nên đa số dân Mỹ không ngần ngại đóng thuế để chính phủ có tiền lo cho người dân và XH, họ xem chuyện đóng thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân.
KINH TẾ
Bổ nhiệm 3 lãnh đạo mới của NHNN (Nguoiduatin).
Hướng đến mục tiêu an toàn của hệ thống ngân hàng (TVN).
- Moody’s và S&P đánh giá Sacombank ra sao trong lần xếp hạng đầu? (Vietstock).
Giá USD, vàng kéo nhau giảm (TN).
- Đầu tư từ Nhật vào Việt Nam lên cao kỷ lục (VOV/ Gafin).
- Nhà đầu tư “mặn mà” với ETF để bắt kịp đà tăng chứng khoán  (CNBC/ Vietstock).
- Hết “cửa” đầu cơ USD (NLĐ). – Niêm yết giá bằng ngoại tệ, hai hãng taxi bị phạt 1 tỉ đồng (PLTP).
- Có nên mở cửa cho kinh doanh casino?  (Đầu tư/ Vietstock).
- Doanh nghiệp xăng dầu lại kêu lỗ (NLĐ).
- Sữa lại tăng giá! (TBKTSG).
<- Xuất khẩu gạo giảm 50% ảnh hưởng nông dân   –   (RFA).
- Quỹ bảo hiểm xuất khẩu cà phê có khoảng 2 triệu USD/năm (PLTP).
DN chấm điểm bộ, ngành: Còn xa mới tới kỳ vọng (DĐDN).
Thêm công ty gas giảm giá bán lẻ (TT).
- Tiểu tín dụng: biện pháp hiệu quả để giảm đói nghèo? (TC Phía trước). Dịch từ bài: Microfinance Misses Its Mark (ssireview). BTV: Thật ra, mô hình tín dụng vi mô, microcredit hay microfinance, đã rất thành công ở Bangladesh, và đã mang về cho kinh tế gia Muhammad Yunus, người sáng lập ngân hàng Grameen, giải Nobel Hòa bình năm 2006.
- Kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc giảm thấp nhất trong vòng 2 năm    –   (VOA). – TQ giảm cả xuất khẩu và nhập khẩu   –   (BBC).
- Thâm hụt thương mại năm 2011 của Mỹ cao nhất 3 năm (Reuters/ Nasdaq/ DVT/ Gafin). – Hoa Kỳ: Những khó khăn trong thị trường nhà đất tác hại sự phục hồi kinh tế    –   (VOA).
- Tổng Thống Obama hoan nghênh các cải cách kinh tế của nước Ý    –   (VOA).
Tình hình Hy Lạp đột ngột trở xấu, Phố Wall trượt mạnh (VnEconomy).
- Châu Âu ra tối hậu thư cho Hy Lạp trước khi hỗ trợ tài chính    –   (RFI). – Công nhân Hy Lạp đình công để phản đối các biện pháp khắc khổ mới    –   (VOA).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- VỀ MỘT THỜI…HÀ NỘI (6) – (Nhật Tuấn).
Một góc Hội An giữa lòng thành phố (TN).
- Nguyễn Hưng Quốc: Con người càng ngày càng nhân đạo hơn?   –   (VOA’s blog).
- Lễ hội đang lệch chuẩn (DV).  – Đi lễ chùa cần biết từng chư Phật và Bồ tát (Bee). – VA LEN TIN QUANH NĂM   —  (Faxuca).
Ồn ào các đêm diễn mừng ngày Lễ tình nhân (DT).
Du khách đua nhau tố các chiêu ‘chặt chém’ (VEF). - Nông dân chinh phục du khách (TT).
- Khám phá ngôi chùa ‘hóa gia vi tự’ đất cổ Luy Lâu (ĐV).
- Hoạ sĩ Mỹ và trại sáng tác đồ hoạ thạch bản (SGTT).
- GẶP BẠN TRÊN ĐỈNH BA VÌ (Trần Nhương). – LÊN ĐÌNH BA VÌ CÙNG CÁC NHÀ VĂN NGA.
- Bùi Kim Anh: LIÊN HOAN THƠ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG: BẠN Ở ĐOÀN NHÀ THƠ LÀO (Văn chương +).
- NGUYỄN THÁI SƠN: 22 NĂM – TỪ NGÀY THƠ PHÚ YÊN ĐẾN NGÀY THƠ VIỆT NAM (Lê Thiếu Nhơn).
- CÕI LẶNG CỦA NGUYỄN KHOA ĐIỀM  – YẾU DƯỚI MỨC TRUNG BÌNH  (VNCS).
- NHÀ VĂN NGUYỄN VĂN THỌ TIẾT LỘ VỀ NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG TIỂU THUYẾT “QUYÊN” (VC+/NTM).
- DUYÊN SÂN KHẤU CỦA NHÀ THƠ TUỔI RỒNG (NTBD).
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh và Quách Ngọc Ngoan “tái hợp” (TT).
- Nụ cười ‘tỏa nắng’ của phụ nữ Việt xưa trên báo nước ngoài (ĐV). =>
- NGUYỄN ANH TUẤN: CẢM NGHĨ Ở MỘT VÙNG CAO SƠN LA (Lê Thiếu Nhơn).
- HOÀNG XUÂN HOA: NGUYỄN NGUYÊN BẢY trò chuyện với dòng sông (Lê Thiếu Nhơn).
- Giải lướt ván diều KTA châu Á diễn ra tại Mũi Né    –   (VOA).
- Trang nhạc lớn nhất Việt Nam, nhaccuatui.com, được CyberAgent bơm thêm vốn: Vietnam’s largest music site receives capital injection from CyberAgent (E27).
- Bất chấp khủng hoảng, thị trường nghệ thuật năm 2011 bội thu    –   (RFI).
- Romy Schneider, yêu thương ban đầu đâu còn lối thoát   –   (RFI).
Công bố hồ sơ mật về Steve Jobs (TN). - Những tiết lộ mới về Steve Jobs (NLĐ).
- Việt Nam nằm trong số 4 ứng viên hàng đầu đăng cai tổ chức ASIAD 2019    –   (VOA).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Từ 13/2: Trường được chủ động cho học sinh tan học (VTC).  – Các trường tự điều chỉnh giờ học, tránh giờ cao điểm(LĐ). – Việt Nam chiến đấu chống lại cơn ác mộng ùn tắc giao thông bằng cách thiết kế lại xã hội: Vietnam: fighting traffic nightmare with social engineering (Global Post). - Điều chỉnh giờ học ở Hà Nội: Sẽ không cứng nhắc (TT). - Hà Nội tiếp tục điều chỉnh giờ học (TN). - Đổi giờ học: Nữ sinh bị trêu ghẹo, giáo viên gãy chân (VTC). - Truy tìm điểm ùn ứ mới sau khi đổi giờ (VNN).
- Phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020: Bộ, trường lờ quy hoạch (LĐ).
- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra cuối lớp 5 (PLTP).
- ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định lần đầu tổ chức thi tuyển (TT).
Những trường nào tuyển sinh khối A1? (DT).
Sinh viên hãy chọn đúng nghành để không thất nghiệp (GDVN).
MBA không phải là chiếc đũa thần (TN).
<- Gian nan “con chữ” dưới chân cổng trời Mã Pì Lèng (Pả Vi, Hà Giang) (GDVN).
- Làm quen với nữ nhà văn, giảng viên trẻ Di Li (GDVN).
- Hóa trị chữa ung thư không ảnh hưởng đến thai nhi (TTXVN).
Hàn Quốc mạnh tay với bạo lực học đường (TN).
- Phái viên khoa học Mỹ kết thúc chuyến thăm VN   –   (RFA).
- Có thể làm sống lại người đã chết? (GDVN).
- Logitech giới thiệu chuột cảm ứng M600, giá 69,99 USD  (GDVN). – Máy tính mini sẽ xuất xưởng với giá 35 USD.
- Chrome 17 ra mắt: Thêm tính năng tải trang trước và tăng cường bảo vệ (GDVN).
- Trang mạng của CIA bị tin tặc tấn công   –   (VOA). BTV: Chớ có đùa với lửa. Người Mỹ có câu: “You can run but you can’t hide”, nghĩa là: chạy nhưng không thoát.
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Từ 1.3, dừng hoạt động ga Quy Nhơn (TN).
Vụ cháy chợ Quảng Ngãi: Tiểu thương khánh kiệt (TN).
- Việt Nam có 44 triệu tấn chất thải rắn vào năm 2015    –   (VOA).
- Cẩn trọng với dịch cúm gia cầm (Tin tức). – Việt Nam cảnh báo nguy cơ bùng phát cúm gia cầm trên diện rộng   –   (VOA). - Dịch cúm gia cầm lan rộng (TN).
- Muôn vàn chiêu ‘móc túi’ người mua xăng dầu (VTC).
Nguyên nhân cháy nổ xe máy: Xăng pha là nghi vấn số một (TN).
- Lái xe hành hung, giam giữ một cán bộ kiểm lâm? (LĐ).
- Ba thanh niên ‘kỳ án hiếp dâm’ tiếp tục kêu oan (VNE).
- Lừa trên mạng: Từ khờ khạo đến tinh vi (SGTT).
- SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG(Jasmine). – EM CHÀO CHỊ NA! (blog Lana/ Trần Đăng Tuấn). =>
3 tàu va chạm trên sông Đồng Nai (TN).
Hai ngư dân mất tích trên biển (TN).
Bảy giải pháp giảm tai nạn đường sắt (PLTP).
- Hành khách Trung Quốc quấy rối tiếp viên Vietnam Airlines (PLTP).
- Vì em, nào tiếc tuổi xuân (SGTT).
- Cây xanh bị xâm hại vô tội vạ (NLĐ).
- Những bước đi đầu tiên của bệnh nhân “chân voi” (NLĐ).
Trung Quốc điều tra trứng “cao su” (TN).
- Tổng thống Mỹ thay đổi qui định về kiểm soát sanh đẻ    –   (VOA).
- La Nina sẽ chấm dứt trên toàn cầu vào mùa Xuân 2012 (TTXVN/ Gafin).
- Indonesia: Núi lửa phun trào, khói bụi cao 2,5km (LĐ/CNN, The Nation).
- Châu Âu tiếp tục chìm trong băng tuyết : Gần 600 người chết vì giá lạnh    –   (RFI).
QUỐC TẾ
- Quân đội Syria triển khai rầm rộ trước các đền thờ Hồi giáo để ngăn chận biểu tình   –   (RFI). – DANH ĐỨC: Syria – bàn cờ thế (TTCT).  – Trung Quốc bác bỏ cáo buộc bán vũ khí cho Syria (TTXVN).  – Nổ bom ở miền bắc Syria giết chết 25 người    –   (VOA).  – Châu Âu cáo buộc Syria có những hành động tàn bạo(TTXVN).  – Mỹ lên án đợt tấn công mới ở Homs   –   (BBC). - Syria đề nghị Iran cung cấp 15.000 lính đặc nhiệm (TTXVN). - Duma Nga ra 1 tuyên bố đặc biệt để ủng hộ Syria (TTXVN). - Nga sẵn sàng sử dụng các biện pháp mạnh với vấn đề Syria (VOV). - Quân đội Syria “sắp dùng vũ khí hóa học” (TN).
Hy Lạp tê liệt vì đình công (VOV). - EU thêm điều kiện, Hy Lạp đình công (SGGP).
- Trung Quốc cử quan chức tới Iran bàn về hạt nhân (TTXVN).
- Tổ chức nhân quyền kêu gọi quốc tế điều giải vụ tranh chấp dầu khí giữa Sudan, Nam Sudan    –   (VOA).
<- Tối cao Pháp viện Pakistan bác đơn chống án của Thủ tướng Gilani    –   (VOA).
- Malaysia câu lưu nhà báo Ả rập Xê-út bị tố cáo báng bổ đạo Hồi    –   (VOA).
“Mùa xuân ARAB- Mùa xuân hồi giáo (VNN).
- Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh (DT/Chinadaily).
- Máy bay Nga “lượn” qua vùng tranh chấp với Nhật (DV).
- Thủ tướng Putin trừng phạt các đại gia Nga làm ăn bất chính, nhưng một cách chọn lọc    –   (RFI).
- Kỹ sư Nga bị tù vị hợp tác với CIA   –   (BBC).
Bolivia cáo buộc Mỹ gài gián điệp (TN).
Bài học từ cuộc chiến Trung Quốc – Hà Lan (Đất Việt).
- Quảng Châu ‘đề nghị cấm diễn văn dài’   –   (BBC).
- Trung Quốc xây dựng đài truyền hình quốc tế (Telegraph/ DVT/ Gafin).
* VTV1:

* RFA: + Sáng 10-02-2012
Tối 10-02-2012
* RFI: 10-02-2012