Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Lượm lặt - Bệnh viện quá tải vì đâu?

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Gửi sóng biển ngàn lời đưa tiễn (QĐND). - Tặng xuồng phao cho nhà giàn DK1 (TT). - NSƯT Khánh Hòa từng tặng nhẫn cưới cho…lính nhà giàn (VOV).
- Sáng nay điểm bài  GS Chu Hảo và Nhà sử học Dương Trung Quốc nói về Tướng Giáp trên Tuần Việt Nam, nhưng chiều nay, phần 2 của bài đã biến mất. Có lẽ đây là hiện tượng hy hữu duy nhất động chạm mạnh tới anh linh người đã khuất trong cả rừng tin bài ngợi ca Tướng Giáp?
Việt -Trung sẽ thành lập Viện Khổng Tử  (ĐV)    —-Thỏa thuận Việt-Trung về những nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biển  (Tintuc)   —Chủ tịch nước: “Sẽ đưa vấn đề biển đảo vào sách giáo khoa nhiều hơn nữa”-(Infonet)   —-Thủ tướng Trung Quốc giản dị đi mua đồ ở Hà Nội (DV)   —Ảnh: Thủ tướng Trung Quốc đi mua sắm ở Hà Nội  (GDVN)


Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc  (CP)   -…Hai bên đã nhìn lại và đánh giá cao sự  phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, khẳng định sẽ tuân theo những nhận thức chung quan trọng mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc theo phương châm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.
Sao không có Điều (hỏi thăm thôi) : chừng nào đ/c hữu hảo trả lại Hoàng sa và một phần Trường sa cho đ/c bạn??? Còn cái “cấm đánh bắt cá  ở Biển Đông” hàng năm nữa , sao Biển của Bạn mà đ/c hữu háo cứ ra lệnh cấm???
  —Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc  (TP)   —-Tuyên bố chung quan hệ Việt-Trung thời kỳ mới  (VNN)

Diễn đàn an ninh Mỹ – Nhật – Đài cùng bàn chuyện Biển Đông, Hoa Đông  (GDVN)   —-Đài Loan sửng sốt khi truyền hình TQ để lộ bản đồ tác chiến tấn công (GDVN)

EVN đưa biệt thự vào giá điện: Thanh tra Chính phủ lên tiếng  -(Infonet)    —-Tại sao lại chênh lệch hàng ngàn tỉ đồng trong kết luận thanh tra EVN?  (TN)    —-“EVN giải thích thế nào thì lãnh đạo đi xe quá sang vẫn là sai”   (Dân trí)   —Thanh tra Chính phủ tiếp tục khẳng định sai phạm của EVN  (GDVN)
Có dạng sai phạm, EVN chẳng có cách giải thích nào xuôi!  (SGTT)
TTCP lý giải chưa kết luận thanh tra NH NN&PTNT, VCCI-(Infonet)    —-Tạm đình chỉ công tác chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự  (TN)
Bão số 11 tàn phá miền Trung: “Rứa là mất hết cả rồi, còn gì đâu”(TNO) Trường học, công sở sập, tốc mái; cây cối ngã đổ; nhà sập, thuyền bè hư hỏng… Cả TP.Đà Nẵng chìm trong khung cảnh đổ nát, hoang tàn. Nước mắt người dân cũng rơi nhòe bởi những mất mát. Gia sản mất đi, người dân rơi vào cảnh không nhà.  >>>>Tan hoang Lộc Vĩnh  >>>>Quảng Nam xơ xác vì tâm bão đi qua  >>>Đà Nẵng tan hoang sau khi bão số 11 quét qua
Ảnh: Sức tàn phá miền Trung của bão số 11  (ĐV)   —Hàng ngàn ngôi nhà đổ sập, tốc mái do bão  (Tintuc)
Bão số 11, cập nhật 17h30′: Đà Nẵng vẫn chìm trong bóng tối  (LĐ) >>>> Bão số 11 tại Quảng Ngãi: Thiệt hại từ miền núi đến hải đảo
Nhiều dự án thuỷ điện nhỏ có thể gây hoạ  (SGTT)  — Thừa Thiên-Huế: Thủy điện chống lệnh xả nước của tỉnh  (LĐ)    —-Bỏ 424 dự án thủy điện, xin thêm 24 ngàn tỉ  (ĐV)
Bệnh viện ép người bệnh, ưu ái công ty  (TN)
Nhận hối lộ, PGĐ Sở Tư pháp Phú Yên mất ghế  (ĐV)   —-Buộc thôi việc Phó Giám đốc Sở Tư pháp vay tiền không chịu trả  (DT)    —-Phát hiện 11 vụ tham nhũng và 14 đối tượng liên quan trong 9 tháng  (LĐ)    —-Bộ VHTTDL sử dụng sai hơn 189 tỷ đồng  (DV)
Ngày thứ ba khai quật thuốc trừ sâu: Hố chôn nào cũng có thuốc trừ sâu cực độc  (LĐ)    —-Ụ nổi 9 triệu USD do Dương Chí Dũng mua gây ô nhiễm nghiêm trọng  (NĐT)    —-ĐBSCL: 240.000m3 nước thải công nghiệp xả ra sông, rạch mỗi ngày  (SGTT)
Có thể thu hồi được nhà Dương Chí Dũng mua cho bồ nhí  (TN)   —Hà Nội tuyên chiến với “chạy” công chức  (TP)
Cấm con cái ngược đãi hay thời vắng tình thương  (TVN)   —-Trên 560.000 gia đình/năm nghèo đói do chi trả viện phí  (VOV)
Thủ tướng TQ đến VN ‘xoa dịu khác biệt’  (BBC/ nghe xem) -Phóng viên Ali Moore của BBC cho rằng, mục đích chính trị của chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng quan trọng ngang với mục tiêu kinh tế.
Theo đó, Trung Quốc muốn ‘xoa dịu sự khác biệt’ do tranh chấp lãnh thổ hơn là muốn tìm ra giải pháp cho vấn đề này. “Và mục đích chính là để cho thấy quan hệ hợp tác hai bên không hề bị trật bánh vì tranh chấp chủ quyền,” Ali Moore nhận định.  >>>>’90% chính sách đối ngoại VN là với TQ ‘
VN -TQ hợp tác nghị viện, điện và biển  (BBC)   —-Việt-Trung thỏa thuận gia tăng hợp tác kinh tế để làm giảm căng thẳng tranh chấp chủ quyền  (RFI)
Bệnh viện quá tải vì đâu?  -Nguyễn Quảng  -Gửi cho BBC từ Milton Keynes, Anh Quốc  -  Tôi đã ghé thăm nhiều diễn đàn và thấy nhiều ý kiến đòi Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức.

KINH TẾ
Cty Trung Quốc sẽ xây nhiệt điện Vĩnh Tân 3  (TP)   —–Tràn ngập thực phẩm Thái chế biến sẵn  (TN)    —-Hàng hóa ồ ạt giảm giá   (DT)
Tín dụng ngoài luồng “phình” tới 50 tỷ USD (!?)  (Infonet)   —Hà Nội: Biệt thự, liền kề rẻ ngang chung cư  (Infonet)  —-“Săn” ốc bươu vàng bán cho… Trung Quốc  (DV)   —-Đề nghị cưỡng chế thi hành án Công ty Bình An  (DV)
Nguyên Thống đốc Lê Đức Thúy nghi ngờ số liệu nợ xấu  (GDVN)   —Báo Tây lật tẩy đường dây bán tai nghe giả hàng hiệu cực lớn của TQ(GDVN)
Cần điều tra có hay không nhà mạng “bắt tay” tăng cước 3G?(GDVN)
Nhà nước thất thu, chủ phòng trọ vẫn “lọt” thuế  (SGTT)
Bị chiếm dụng thuế VAT, doanh nghiệp cà phê gặp khó  (VOV)     —-Năm 2013, Hà Nội thất thu ngân sách trên 20.000 tỷ đồng  (VOV)

VĂN HÓA-THỂ THAO
Lạc đề (TP).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

Hàng loạt người nhập viện vì thưởng thức ‘hoa thôi miên’ (NĐT)  ====>>>

Xe Air Blade tự bốc cháy (CafeF)   —Xâm nhập đường dây sinh viên rao bán mình trên mạng  (MTG)
Một học sinh bị 12 thanh niên chém suýt chết  (ĐV)    —-Giận chồng nhậu xỉn, vợ mang thai châm lửa tự thiêu  (TT)
Hà Nội: Tai nạn giao thông nghiêm trọng gần cổng trụ sở Bộ công an  (GDVN)
Siêu Wags Helen Flanagan nude toàn phần trong bộ lịch năm mới 3
   <<<===Siêu Wags Helen Flanagan nude toàn phần trong bộ lịch năm mới (Kenh 14)
Vụ nổ kho thuốc pháo hoa: Cả đám cưới, đám ma bỏ chạy tán loạn   (LĐ)  
Giang hồ dọa mang mìn nổ tung trụ sở công an(TP)   —-Bắt kẻ dọa đánh mìn trụ sở công an  (TP)   —-Đối tượng ma túy đâm chết trung úy biên phòng(TP)   —-Mâu thuẫn đất đai, sát hại em gái(TP)
Vụ xe khách lao xuống suối: Thêm 2 người chết  (Infonet)   —-Một phụ nữ nhảy lầu chết thảm  (ĐV)
Nam thanh niên bị đâm chết tại hàng Internet  (DV)   —-Nguyên nhân lòng đất bỗng phát nổ, bé 8 tuổi vong mạng?  (ĐV)    —-Dân nhậu Việt say mồi hóa chất  (DT)
“Xã hội đen” phá khu công nghiệp  (LĐ)  -Chiều 15.10, lực lượng công an xã Long Định (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đã đến Cụm công nghiệp Long Định – Long Cang (huyện Cần Đước) để làm rõ vụ “xã hội đen” doạ đánh và đốt phương tiện cơ giới đang thi công tại khu vực này.

QUỐC TẾ 
Campuchia: Chi 1,8 triệu USD nối lại vụ xử Khmer Đỏ  (ĐV)
Trung Quốc : Dân oan đánh bom ở sân bay Bắc Kinh bị sáu năm tù  -(RFI)     —Anh Quốc trải thảm đón doanh nghiệp Trung Quốc(RFI)
Miến Điện : Đánh bom khủng bố tại một khách sạn ở Rangoon(RFI)
Philippines : Động đất lớn làm ít nhất trên 70 người chết (RFI)
Tin tặc Bắc Triều Tiên gây thiệt hại cho Hàn Quốc gần 1 tỷ đô la (RFI)
Trước làn sóng bài ngoại dâng cao, Nga gia tăng bố ráp người nhập cư(RFI)
Khủng hoảng ngân sách Mỹ : Le lói thỏa thuận(RFI)

Bệnh viện quá tải vì đâu?



Không ít ý kiến trong dư luận chỉ trích bà bộ trưởng y tế
Tôi đã ghé thăm nhiều diễn đàn và thấy nhiều ý kiến đòi Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức.
Lý do họ đòi từ chức là do bà bộ trưởng bất lực trước nhiều vấn đề. Mà tựu chung là bốn người nằm một giường, thậm chí có con bệnh nằm cả dưới gậm gường, nôm na là quá tải.
Thử phân tích xem nguyên nhân ở đâu?
Đầu tiên là tiền dành cho y tế không nhiều. Thu ngân sách năm 2012 đặt khoảng 607,844 tỷ VND tương đương 30 tỷ đôla. Chi cho y tế 7% tương đương 2,1 tỷ đôla. 90 triệu nhân dân chỉ đạt khoảng 23 đôla cho một người/năm.
Con số này bên Mỹ là 8000 đôla/người/năm.
Một bác sĩ sau 6 năm đại học khi khám bệnh được trả khoảng 10 nghìn/bệnh nhân, kém cả 1 anh làm nghề sửa xe vá 1 săm xe máy.
Tiền ít như vậy, nhưng hàng năm Việt Nam đối mặt với rất nhiều vấn đề gia tăng.
Dân số tăng nhanh, chỉ riêng tiền tiêm vaccine cho trẻ đã tốn khoản không nhỏ. Rồi sức khỏe sinh sản, chăm sóc bà mẹ mang thai, mà những người đẻ nhiều thường ở khu vực nông thôn, nơi thường xuyên không đủ các tiện nghi tối thiểu.
Dân, nhất là thanh niên, cũng không chịu nhường nhịn. Ví dụ như vụ đâm chém chết người và đông người vào viện gây rối đòi chém người bị thương đang chữa trị và đuổi đánh bác sĩ gần đây nhất. Nguyên nhân chỉ là 1 cái nhìn đểu. Chỉ lướt qua các báo hàng ngày, rất nhiều vụ đâm chém nhau có nguyên nhân rất nhỏ, nhưng không ai nhường ai.
"Dân số tăng nhanh, chỉ riêng tiền tiêm vaccine cho trẻ đã tốn khoản không nhỏ. Rồi sức khỏe sinh sản, chăm sóc bà mẹ mang thai, mà những người đẻ nhiều thường ở khu vực nông thôn, nơi thường xuyên không đủ các tiện nghi tối thiểu."
Tan nạn lao động cũng rất nhiều. Một năm có 40 nghìn vụ tai nạn, dẫn đầu là mỏ, xây dựng và hóa chất. Phần nhiều đều do các công nhân chủ quan. Vụ 6 người chết ngạt gần đây đều do chủ quan và thiếu đào tạo chuyên môn.
Xe máy cũng là nguyên nhân. Việc thi lấy bằng quá dễ dàng chỉ với đi hình số 8 là quá đơn giản. Trong khi cần nhiều kĩ năng hơn như nhường đường, chuyển hướng, quan sát… Một năm trên 10 nghìn người chết và gần gấp 4 chừng đó bị thương do tai nạn giao thông. Ví như muốn cấm xe máy thì gần chắc đến 95% người đang sử dụng xe máy sẽ phản đối rằng : “Cấm thì tôi đi bằng gì?”
Và khí thải của 37 triệu xe máy trên cả nước cũng làm tăng thêm các bệnh về hô hấp. Y tế lại phải gồng mình gánh.
Thực phẩm nhiễm độc là vấn đề lớn. Theo thống kê của Bộ y tế, hàng năm có khoảng 200 nghìn người bị ung thư và tử vong đến trên 150 nghìn. 70 nghìn người trong số đó bị bệnh do liên quan đến sử dụng thực phẩm độc hại.
Mà nhiễm độc do đâu? Báo chí gần như ngày nào cũng đưa tin về những tiểu thương nhúng hoa quả quá nhiều thuốc bảo quản, là những nông dân bơm quá nhiều thuốc trừ sâu, thuốc kích thích vào rau quả, quá nhiều chất tăng trọng chất tạo nạc cho gia súc, vv, họ thậm chí không dám ăn thứ mình bán, mà nuôi trồng riêng thứ gia đình sẽ ăn. Nhưng rất nhiều người nghĩ và làm giống họ, thành ra thực phẩm nào cũng dư lượng thuốc bảo quản quá ngưỡng cho phép nhiều lần. Các gia đình thành phố có điều kiện thường mua 1 nông trại thuê người tự trồng trọt chăn nuôi, họ không dám mua đồ ngoài chợ nữa.
Nhiều người vẫn có thói quen ăn uống hàng rong ngoài vỉa hè, và mua bán nơi chợ cóc họp lề đường bụi bặm, nơi những thực phẩm không rõ nguồn gốc sẽ được bán.
Uống bia rượu cũng là nguyên nhân. Nếu buổi chiều đi dọc các phố bất kì ở Hà Nội đều có thể gặp quán bia rượu với vô số người ồn ào chạm cốc. Bao nhiều người trong số họ sẽ xô sát, hoặc say sưa đi xe máy va chạm cột đèn gốc cây hay phương tiện khác? Và dù không sao, thì bia rượu thường xuyên cũng gây bệnh về gan hoặc gút và lại bệnh viện đón chào!
Tóm lại, rất nhiều người đòi bộ trưởng y tế từ chức. Nhưng theo cá nhân tôi, Bộ y tế chỉ là nơi hứng chịu mọi hậu quả của một xã hội trả quá ít tiền cho y tế và phát triển kém bền vững.
Dù thay bộ trưởng, cũng không giải quyết được trọng tâm của vấn đề.
Bài phản ánh văn phong và quan điểm riêng của tác giả, hiện sống ở Anh quốc.

TIN LÃNH THỔ


TIN XÃ HỘI


TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ


TIN THẾ GIỚI