Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Tin ngày 14/9/2012

  • EADS và BAE : 2 tập đoàn hàng không hàng đầu Châu Âu dự định sát nhập (RFI) - Hôm qua, 12/09/2012, theo AFP, hai tập đoàn hàng không lớn và quốc phòng của Châu Âu, EADS và BAE Systems, công bố ý định sát nhập để tạo thành một tập đoàn công nghiệp hàng không lớn nhất thế giới. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có nhiều thông tin rò rỉ, về một kế hoạch hợp nhất giữa hai tập đoàn hàng không lớn này.
  • Sự im lặng khó hiểu của Bắc Kinh về việc ông Tập Cận Bình vắng mặt (RFI) - Hôm nay, 13/09/2012, lần đầu tiên sau hơn 10 ngày im lặng, một tờ báo của Trung Quốc mới nhắc đến tên ông Tập Cận Bình, phó chủ tịch Trung Quốc. Nhật báo Quảng Tây, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ khu tự trị này đã nhắc đến tên ông Tập Cận Bình trong số các quan chức cao cấp gửi thư chia buồn sau khi một cán bộ lão thành Trung Quốc qua đời.
  • Mỹ cử hai tàu chiến tới Libya, sau vụ tấn công lãnh sự quán (RFI) - Hôm qua, 12/09/2012, theo AFP, Hải quân Hoa Kỳ đã cử hai tầu chiến tới khu vực ngoài khơi Libya, tiếp theo vụ đại sứ Mỹ và ba nhân viên lãnh sự quán tại Benghazi bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công bất ngờ vào tối hôm trước, thứ Ba 11/09. Nhiều quan chức cao cấp Hoa Kỳ cho rằng, có bàn tay al-Qaida trong cuộc tấn công vào lãnh sự quán Mỹ. 
  • Nga nhắm đến thị trường vùng Châu Á Thái Bình Dương (RFI) - Gần đây quan hệ giữa Nga và Liên Hiệp Châu Âu vẫn thường hay căng thẳng, với nguyên nhân không phải là vấn đề ý thức hệ như thời chiến tranh lạnh, mà lại là bất đồng trên hồ sơ khí đốt. Báo Le Monde phân tích chủ đề này với hàng tựa : «Căng thẳng gia tăng giữa Nga và Châu Âu về giá khí đốt ».
  • 2013 : Thái Lan sẵn sàng hồi hương người tỵ nạn Miến Điện (RFI) - Theo AFP, hôm nay 13/09/20123, sau cuộc thảo luận giữa hai nước về vấn đề người tỵ nạn Miến Điện tại Thái Lan, Bangkok thông báo, do chính phủ Naypyidaw đã thực hiện những cải cách chính trị quan trọng, cho nên trong vòng năm tới Thái Lan có thể cho hồi hương khoảng 120 nghìn người tỵ nạn Miến Điện.
  • Sức khỏe của nhà ly khai Cuba tuyệt thực đang nguy kịch (RFI) - Bản tin của AFP hôm nay 13/09/2012 đưa tin, tình trạng sức khỏe của một trong những nhà đối lập nổi tiếng Cuba, bà Marta Beatriz Roque đang trở nên tồi tệ sau hai ngày tuyệt thực để đấu tranh phản đối chính quyền. Năm nay 67 tuổi, bà là một kinh tế gia đầy tính cương quyết, phụ nữ duy nhất trong số các nhà ly khai từng bị kết án tù.
  • Tòa án Khmer Đỏ thả bị cáo Ieng Thirith vì bệnh tâm thần (RFI) - Tòa án đặc biệt Phnom Penh xét xử tội ác Khmer đỏ đã quyết định thả bị cáo Ieng Thirith về với gia đình sau khi các bác sĩ kết luận bà mắc bệnh thần. Bà Ieng Thirith nguyên là vợ của ngoại trưởng Ieng Sary, một thời vẫn được coi là đệ nhất phu nhân và từng gữ chức bộ trưởng Bộ Lao động Xã hội trong chế độ Pol Pot.
  • Thủ tướng Việt Nam tuyên chiến với các blog chính trị (RFI) - Hôm qua 12/09/2012, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng của Việt Nam điều tra xử lý các trang mạng được cho là đăng tải nội dung chống đảng và Nhà nước, trong đó nêu đích danh các trang "Dân làm báo", "Quan làm báo" và "Biển Đông". Sau khi lệnh trên được phổ biến, số lượng truy cập vào các trang này tăng đột biến.
  • Đài Loan điều hai tàu tuần duyên đến vùng Điếu Ngư/ Senkaku (RFI) - Một quan chức thuộc lực lượng tuần duyên Đài Loan, ngày hôm nay, 13/09/2012, cho AFP biết là cơ quan này điều hai tàu đến quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, ở biển Hoa Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Đài Loan, Trung Quốc và Nhật Bản.
  • Cưỡng chế ngôn ngữ (VOA) - Ở Việt Nam mấy năm gần đây, có một chữ khá thịnh hành và thường gây xôn xao dư luận
  • Trùm ma túy Mexico 'El Coss' sa lưới (VOA) - Hải quân Mexico xác định đã btắ được Jorge Eduardo Costilla Sanchez, người bị tố cáo là thủ lĩnh của băng đảng ma túy Gulf
  • Đặc sứ hòa bình đến Syria (VOA) - Tân đặc sứ Liên hiệp quốc-Liên đoàn Ả Rập về Syria đang có mặt ở Damascus trong chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên
  • Apple giới thiệu iPhone 5 (VOA) - Công ty Apple tung ra kiểu điện thoại mới nhất, iPhone 5, mỏng và nhẹ hơn, có màn hình lớn hơn kiểu cũ được đưa ra thị trường gần một năm trước
  • Singapore, Việt Nam ký ba hiệp định (VOA) - Singapore và Việt Nam đã ký ba hiệp định mở đường cho quan hệ hợp tác song phương chặt chẽ hơn trong các lãnh vực tài chánh và hành chính công
  • Petrovietnam 'phải ngưng làm tài chính' (BBC) - Thủ tướng Dũng yêu cầu Petrovietnam “không duy trì” Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) nhưng chưa rõ PVN sẽ bán hay giải thể công ty này.
  • Báo Trung Quốc nhắc tên Tập Cận Bình (BBC) - Báo chí nhà nước Trung Quốc nhắc tên Phó Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu tiên kể từ khi ông biến mất khỏi tầm nhìn của dư luận 12 hôm trước.
  • Tại sao tôi xin ra khỏi Đảng? (BBC) - Một trong những người biểu tình chống Trung Quốc nhiều lần, anh Nguyễn Chí Đức, làm đơn xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Biểu tình chống Mỹ lan rộng (BBC) - Đại sứ Chris Stevens qua đời vì ngạt khói trong vụ tấn công tòa lãnh sự Mỹ ở Libya, biểu tinh chống Hoa Kỳ lan rộng ở nhiều nước.
  • Quan hệ 'đặc biệt' với Singapore (BBC) - Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Lê Công Phụng đánh giá chuyến Singapore thăm đầu tiên sau gần 20 năm của tổng bí thư ĐCSVN.
  • Kiểm duyệt về cuộc gặp Việt - Trung (BBC) - Mạng Trung Quốc kiểm duyệt bình phẩm về cuộc gặp giữa Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang gặp đồng nhiệm Trung Quốc bên lề hội nghị Apec.
  • 'Giáo dục Việt Nam đến lúc phải lột xác' (VnExpress) - Chỉ ra hàng loạt bất cập của nền giáo dục, GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, đã đến phải đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục. Chương trình phổ thông nên theo cơ cấu "9+2" thay vì 12 năm - quá lãng phí.
  • Buổi chiều định mệnh của 8 nữ sinh bị chết đuối (VnExpress) - Trưa 12/9, nấu cơm xong Dung ăn một mình rồi viết mẩu giấy dán vào thành ghế: "Con phần cơm mẹ, đậy lồng bàn nhé. Con đi đây!". Một giờ sau, nữ sinh này và 7 người bạn đã gặp nạn tại hồ Tuy Lai (Mỹ Đức, Hà Nội).
  • Sập công trình cầu cảng khi đang thi công (VnExpress) - Cầu cảng tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng đang được thi công bỗng phát ra một tiếng động lớn, sàn bê tông rộng gần 100 m2 đổ sập xuống nước, hàng trăm cọc bê tông đổ nghiêng.
  • 'Con tôi mới làm việc được 4 ngày thì bị chết cháy' (VnExpress) - "Đang ngủ trên tầng 3, con trai tôi cùng 13 người khác không thể thoát ra ngoài khi xưởng may bốc cháy vì cửa đã bị ông chủ khóa", ngồi bần thần bên di ảnh con trai, ông Đặng Quang Võ kể về bi kịch gia đình trong nước mắt.
  • Giả thiếu tá công an dàn cảnh cướp tiệm vàng (VnExpress) - Vị "thiếu tá" cho biết đang theo dõi tên cướp tiệm vàng chuyên nghiệp và hắn sắp ra tay với tiệm của ông Phong. Người này yêu cầu ông chủ cứ giao vàng rồi phối hợp cùng công an bắt cướp.
  • 'Tôi chưa nghe tiếng nổ to như thế trong đời' (VnExpress) - Khi tiếng nổ lớn phát ra từ tiệm vàng Phượng Sơn (đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình), nhiều nhà hàng xóm tường rung bần bật, cốc chén rơi loảng xoảng, bụi khói bốc nghi ngút. Nhiều tiếng hét vang lên, một số người hoảng sợ tìm chỗ nấp.
  • Dân tỉnh lẻ lương 9 triệu không đủ sống ở Sài Gòn (VnExpress) - Lương 9 triệu đồng, tôi đóng các loại bảo hiểm hết gần 1 triệu, thuê nhà 3 triệu, điện nước, xăng dầu 1 triệu đồng. Còn 4 triệu để ăn uống tiêu xài, như vậy làm sao có tiền tích lũy? Làm sao cưới vợ, nuôi con?
  • Kiểm toán 'nhắm' Tập đoàn Dầu khí, EVN (VnExpress) - Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước cho biết 2 tập đoàn Dầu khí, Điện lực trên thực tế đã được cơ quan này đưa vào kế hoạch làm việc năm 2013, cùng 5 - 6 "ông lớn" khác.
  • Giới truyền thông kiếm bộn nhờ Apple (VnExpress) - Từng là một giám đốc IT với mức lương khủng, nhưng Seth Weintraub phát hiện ra rằng lập blog và viết về Apple còn kiếm được nhiều tiền hơn.
  • Hy Lạp cho thuê 40 đảo để trả nợ (VnExpress) - Quỹ Phát triển tài sản Hy Lạp lên danh sách gồm 40 đảo lớn nhỏ có thể được cho thuê trong thời hạn 50 năm để giảm áp lực nợ công lên quốc gia này.
  • Doanh nghiệp đổ tiền gom dự án (VnExpress) - Địa ốc trầm lắng, nhiều nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường này nhưng một số doanh nghiệp có tiềm lực tài chính tốt đang bơm tiền thu mua một lượng lớn sản phẩm trong các dự án nhà đất.
  • Chelsea bay bổng trên thiên đường (VnExpress) - Chiến công vô địch Champions League của Chelsea, trận chung kết giữa họ với Bayern, đàm phán Arsenal – Van Persie… là những nội dung được tờ Goal thể hiện trong qua các hình biếm họa.
  • Con số ấn tượng ở chung kết Champions League (VnExpress) - Nhiều ý kiến cho rằng chức vô địch của Chelsea hoàn toàn do định mệnh sắp đặt. Nhưng, con số thống kê phần nào cho thấy họ chiến thắng vì thi đấu hiệu quả hơn Bayern Munich.
  • Terry bị châm chọc vì 'sự trơ trẽn' (VnExpress) - Không được chơi trong trận chung kết Champions League vừa qua, nhưng trung vệ của Chelsea vẫn mặc quần áo thi đấu trong lễ nhận Cup. Hình ảnh này lập tức trở thành chủ đề cho các cây bút biếm họa.
  • Messi đoạt giải Cầu thủ hay nhất Liga (VnExpress) - Với gần 49% số phiếu bình chọn của độc giả, tiền đạo người Argentina giành giải thưởng do trang bóng đá Goal.com tổ chức trong mùa giải 2011-2012.
  • 'Chú lính chì' Thiện Nhân háo hức được đi học (VnExpress) - Từ hôm khai giảng, sáng nào Thiện Nhân cũng dậy sớm, háo hức mặc đồng phục áo trắng quần short. Trong lớp 1E, Nhân được giao làm tổ trưởng, quán xuyến các bạn ăn không làm vương vãi cơm và ngủ trưa đúng giờ.
  • Người miền Tây 'sống chung' với rắn (VnExpress) - Đang nấu ăn, chị Phường hoảng hồn quăng đũa bỏ chạy vì rắn trên mái nhà rơi xuống chảo cá kho. Còn ông Sử toát mồ hôi, nín thở chờ rắn bò qua người lúc nằm xem tivi.
  • Cô gái bị tạt axit giữa đường (VnExpress) - Đang chạy xe lên tỉnh, chị Út bị hai người đàn ông đeo khẩu trang bám theo rồi phóng lên phía trước, hắt axit vào người. Cảnh sát nhận định, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn.
  • Những nhà siêu mỏng ở TP HCM (VnExpress) - Nằm ngay giữa trung tâm thành phố, những căn nhà 2-3 tầng được xây dựng khang trang nhưng chiều rộng chưa đến một mét, thậm chí có nhà nằm trên một bức tường.
  • Xe sang xếp hàng trên phố (VnExpress) - Những mẫu xe siêu tốc độ và siêu đắt đứng cạnh nhau gây ấn tượng choáng ngợp. Chỉ khoảng 5 chiếc, nhưng tổng giá trị có thể lên tới vài triệu đô.
  • Môtô 'độc' với bánh hình cầu (VnExpress) - Một nhóm sinh viên tại trường cao đẳng kỹ thuật Charles W. Davidson (Mỹ) đưa ra ý tưởng mới về sự di chuyển. Bánh xe truyền thống thay bằng loại hình cầu.
  • Vespa LX khảm trai xuất hiện ở Hà Nội (VnExpress) - Chiếc scooter LX125ie được họa sĩ Đinh Công Đạt chấp bút và khảm những họa tiết mang tính trang sức được cắt gọt tỉ mỉ bằng tay từ những miếng vỏ trai.
  • Kẻ sát nhân day dứt 'bản án lương tâm' (VnExpress) - Trọng nhiều lần lao đầu vào tường, tuyệt thực, hành xác… mong được giải thoát khỏi những ám ảnh tội lỗi do giết vợ. Quản giáo luôn phải cử người "theo dõi" đề phòng phạm nhân này tự sát.
  • Bịt mặt, cướp vàng bà bán rau (VnExpress) - 6 tên cướp bịt mặt bất ngờ từ bụi rậm lao ra lấy áo trùm đầu người đàn bà, giật phăng sợi dây chuyền, đôi hoa tai và lấy đi toàn bộ tiền.
  • Thôn nữ sập bẫy 'tình siêu tốc' (VnExpress) - 5 cô gái bị đẩy vào động mại dâm ở bên kia biên giới đều do mối lái của các “anh người yêu” giỏi chiều chuộng, vung tiền bao mua sắm.
  • Cướp xe SH trước cổng trường (VnExpress) - Đang ngồi tâm sự cùng bạn gái tại một cổng trường cấp 3, anh Long bất ngờ bị 3 thanh niên xông đến đánh, đâm vào lưng, cướp xe SH.
  • Hoàng My cười khi nghe tin đồn cưới xin (VnExpress) - Không chia sẻ cụ thể, Á hậu Việt Nam 2010 muốn bạn trai được sống bình yên. Cô cho biết còn quá nhiều việc để làm trước khi tính chuyện lấy chồng.
  • 'Hoa hậu khoa học' Nhật lên ngôi (VnExpress) - Yuri Minami, cô gái đang học thạc sĩ hóa học tại Viện Công nghệ Tokyo, đã giành giải cao nhất trong cuộc thi hoa hậu khoa học Nhật Bản hôm qua.
  • Điều khiển cây trồng bằng đèn led (VnExpress) - Một người Hà Nội sử dụng đèn led tiết kiệm điện năng để khắc phục sự phụ thuộc của cây trồng vào ánh nắng mặt trời, đồng thời có thể kích thích cây trồng theo ý muốn.
  • Phát hiện khỉ nhiều màu sặc sỡ (VnExpress) - Các nhà khoa học phát hiện những con khỉ với bộ lông nhiều màu sắc sống trong những khu rừng ở miền trung Cộng hòa dân chủ Congo và họ khẳng định chúng là loài mà giới khoa học chưa từng biết.
  • 'Kẻ thù đang phá mây của Iran' (VnExpress) - Tổng thống Iran cáo buộc các nước thù địch làm tan những đám mây khiến hạn hán hoành hành tại quốc gia Hồi giáo.
  • Hệ điều hành Windows 8 đã hoàn thiện (VnExpress) - Ngày 1/8, Microsoft công bố hệ điều hành đang được thử nghiệm bởi nhiều người nhất trong lịch sử đã chính thức chuyển sang giai đoạn RTM (Release to Manufacturing), tức đã hoàn chỉnh để đưa vào sản xuất.
  • 10 máy ảnh du lịch bán chạy mùa hè (VnExpress) - Thị trường camera du lịch đang "ấm" lại sau thời gian đầu năm bán chậm. Bên cạnh một số sản phẩm cũ, năm nay máy ảnh của Canon, Samsung và một số model từ Sony, Nikon "hút" khách.
  • Thủ môn vô dụng (VnExpress) - Một tình huống hiếm thấy trong bóng đá khi mà người trấn giữ khung thành thật sự không nên xuất hiện trên sân.
  • Mệt (VnExpress) - Cậu con trai nhỏ chạy lại nói nhỏ với ông bố, kèm theo vẻ mặt không vui: "Hôm nay con không đi học được".
  • Ruồi đực, ruồi cái (VnExpress) - Một người phụ nữ đi về nhà và thấy ông chồng đang đi loanh quanh với một cái vỉ đập ruồi trên tay. Cô hỏi: "Anh đang làm gì vậy?".
  • Đi tìm thần thoại Hy Lạp ở Athens (VnExpress) - Vào những ngày cuối hè, chúng tôi có dịp đến thăm thủ đô Athens của Hy Lạp - thế giới của những câu chuyện thần thoại và những vị thần quyền năng. Một trong những dấu tích lịch sử thiêng liêng được lưu giữ lại cho đến ngày nay đó là pháo đài cổ đại Acropolis.
  • Cha mẹ mất tiền, con trẻ mất tuổi thơ (VnExpress) - Ngôi trường con tôi học thật lạ: vì tuyển được ít học sinh nên số phòng học bỏ trống là khá nhiều, do đó giải pháp bắt học sinh đi học thêm đang được tận dụng triệt để.
  • Chạy xe SH bán cà phê 'bệt' (VnExpress) - Một gia đình từ quận tư sang bán cà phê "bệt" ở quận 1 (TPHCM) trên mấy chiếc xe tay ga. Bán cà phê ở đây có thể kiếm 7 triệu đồng/tuần. Thu nhập cao nên việc dẹp bỏ hàng rong vì vệ sinh và trật tự đô thị trở nên rất nan giải.
  • Sống chung với bệnh cao huyết áp (VnExpress) - Cao huyết áp là hiện tượng huyết áp vượt quá giới hạn bình thường. Nếu không điều trị đầy đủ, bệnh sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim cấp.
  • Nửa đêm xếp hàng chữa vô sinh (VnExpress) - 4h sáng, trời tối đen, lất phất mưa. Trước cửa một căn nhà ở làng Phú Mỹ (Hà Nội) vài người đến vội ghi tên vào một tờ giấy, rồi vạ vật bên đường chờ trời sáng. Đằng sau cánh cửa này là hy vọng của họ - phòng khám của một bác sĩ chữa vô sinh.
  • Chàng trai da màu làm rể Việt (VnExpress) - Cứ tầm 17h, người dân trên đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM, lại thấy một người đàn ông gốc Phi khá lực lưỡng, bế con gái nhỏ lai da đen dạo phố.
  • Người đàn ông 'mang lốt quỷ' nhặt rác mưu sinh (VnExpress) - Mang trên mình hàng nghìn khối u lớn nhỏ, ông Nguyễn Đình Chiểu ở xã Ngọc Tảo (Hà Nội) đang phải kiếm sống bằng rác, lầm lũi chịu đựng biệt danh "người đàn ông đội lốt quỷ".
  • Những thói quen làm hỏng thận của bạn (VnExpress) - Thường xuyên nhịn tiểu, uống ít nước hoặc lạm dụng thuốc giảm đau... đều có thể gây hỏng hai quả thận - bộ phận lọc máu quan trọng trong cơ thể bạn.
  • Phía sau những gói thầu giá rẻ (SGTT) - “Việc các nhà thầu Trung Quốc thi công nhiều công trình trọng điểm tại Việt Nam trong thời gian qua không chỉ đặt ra câu hỏi về năng lực của nhà thầu Việt Nam, mà xa hơn là câu chuyện về những chiêu bài mang dấu ấn Trung Quốc”.
  • “Hình như” Thủ tướng QUÊN trang blog này (DLB) - “… là một trang chuyên môn đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen… đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang“
Bản tin tiếng Anh
  • Sister city tourism alliance (Washington Post) - The first conference of the International Sister Cities Tourism Alliance was held in the afternoon on Wednesday.
  • Incentives to boost HK, mainland ties (Washington Post) - Hong Kong's tourism and education sectors are poised to get a shot in the arm from the central government's latest cooperation programs.
  • Growth to be stabilized, Wen vows (Washington Post) - Economic growth will be stabilized through more policy fine-tuning and coordination in the coming months, Premier Wen Jiabao pledged on Tuesday.
  • Consumer finance set to boom in China (Washington Post) - China's consumer finance sector is less developed than in developed economies, but it will be one of China's most promising industries in the near future.
  • NDRC raises fuel prices (Washington Post) - Retail gasoline and diesel prices were raised for the fourth time this year, but experts said the move will not have a major short-term effect on China's CPI.
  • Inflation rebounds to 2% in August (Washington Post) - China saw a rebound in inflation for the first time in five months as well as the slowest growth pace for industrial output in three years in August.
  • Alcohol expo bigger than ever (Washington Post) - China's finest liquors and beers were joined by some of the best alcoholic beverages the world has to offer at the second China (Guizhou) International Alcoholic Beverage Expo, which kicked off yesterday in Guiyang, capital of southwest China's Guizhou province.
  • Live like a hermit (Washington Post) - While China has seen an exodus of people moving to the cities, Zhang Dehua prefers living in a cave in Datong.
  • Heavenly pets (Washington Post) - More pet owners want to give their animals a dignified burial. Check out some of the options in Beijing.
  • Heavy rains bring more pain to Yunnan (Washington Post) - Heavy rains and flooding have further aggravated problems caused by the series of earthquakes in Yiliang county, Yunnan province.
  • Medical scans' hidden risks (Washington Post) - Radiation, is a double-edged sword. It has indisputable medical advantages. But it also has a serious medical downside.
  • Saluting rural teachers (Washington Post) - Today is Teacher's Day. On this special day, China Daily is honoring the country's rural teachers, who face incredible challenges to offer underprivileged children brighter futures.
  • Desperate search for survivors (Washington Post) - Rescuers are battling falling rocks and traffic jams to save lives and send aid to survivors, three days after tremors devastated China's Yunnan province.
  • Walkathon raises funds for students (Washington Post) - The China Youth Development Foundation has raised more than 620,000 yuan ($97,700) to purchase books for students in poverty-stricken areas with a walkathon in Beijing.
  • Back to school after Beijing flood (Washington Post) - Most primary and middle schools in China welcome their new and returning students on Sept 1. One such schools is Louzishui primary school, located on the Beijing outskirts of Fangshan district, which was badly affected by the heaviest rain in six decades, on July 21.
  • Focus turns to Arab markets (Washington Post) - China should enhance cooperation with emerging Arab markets in investment, trade and energy to fend off the global financial crisis.
  • Official criticizes Diaoyu 'nationalization' (Washington Post) - A former speaker of Japan's lower house said that the Japanese government's "nationalization" of the Diaoyu Islands has gone too far, as tensions between China and Japan continue to simmer.
  • Top legislator meets with Iranian president (Washington Post) - China on Tuesday said it opposes sanctions or the threat of using force on Iran for its nuclear program, reiterating peace talks are the right way to properly resolve the issue.
  • PLA pledges support (Washington Post) - The military said on Tuesday it "reserves the right" to take action on the Diaoyu Islands after Japan ignored warnings and "purchased" islands.
  • Regional APEC trade outperforms global deals (Washington Post) - Trade in the Asia-Pacific Economic Cooperation region continues to outperform the rest of the world and weather global economic uncertainties, according to a latest report from a think tank on APEC studies.
  • Wen vows no concession (Washington Post) - Premier Wen Jiabao said China will "make absolutely no concession" on territory after Japan's decision on Monday to "nationalize" the Diaoyu Islands.
  • Tokyo 'must realize this is serious' (Washington Post) - President Hu Jintao urged the Japanese government to realize the seriousness of the tension over the Diaoyu Islands and stop plans for "nationalization".
  • China, Canada sign investment promotion accord (Washington Post) - China and Canada signed foreign investment promotion and protection accord on Sunday as President Hu Jintao met with Prime Minister Stephen Harper on the final day of the Asia-Pacific Economic Cooperation summit.