Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Ngày 27/12/2013 - Bà Nguyễn Thị Bình gửi tâm thư đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

TIN LÃNH THỔ


TIN XÃ HỘI


TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ


TIN THẾ GIỚI

Bà Nguyễn Thị Bình gửi tâm thư đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

(GDVN) - Đây là một trong những nội dung trong thư được nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình gửi tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mới đây.
Trong nội dung bức thư gửi ông Vũ Đức Đam, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho biết, Luật Giáo dục đại học đã quy định “Cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định phương hướng tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh”. Trong Hội nghị TW8 đã có Nghị quyết 29/NQTW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đã xác định “Giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học”. Các văn bản Luật Giáo dục đại học và Nghị quyết TW8 đã có hiệu lực. 
Nguyên phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình kiến nghị bỏ thi ba chung.

Về vấn đề thi ba chung, bà Bình nêu quan điểm thi ba chung có nhiều điểm không hợp lý và từ năm 2008 Bộ GD&ĐT cũng đã từng có dự định bỏ thi “ba chung”, chỉ tổ chức 1 kỳ thi tốt nghiệp phổ thông nghiêm túc, đảm bảo đánh giá sát thực trình độ học sinh để làm cơ sở cho các trường đại học, cao đẳng lấy đó làm cơ sở xây dựng phương án tự chủ tuyển sinh. 
“Tôi đề nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT nên khẩn trương thực hiện các chủ trương trên, chậm nhất là dừng tuyển sinh “ba chung” vào năm 2015 để tất cả các trường đại học, cao đẳng chủ động xây dựng phương án tự chủ tuyển sinh. Không nên kéo dài thi “ba chung” đến tận năm 2017. Điều này vừa vi phạm Luật Giáo dục đại học, vừa thực hiện chậm trễ nghị quyết TW8 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo” bà Bình nhấn mạnh.
Khẳng định lại quan điểm trong thư gửi cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, bà Nguyễn Thị Bình bày tỏ, nếu năm 2014 Bộ GD&ĐT vẫn tiếp tục thực hiện thi “ba chung”, đồng thời cho các trường đại học, cao đẳng xây dựng phương án tự chủ tuyển sinh mà lại cấm các trường tự chủ tuyển sinh không được sử dụng kết quả thi “ba chung” là điều không hợp lý. 
Nguyên phó Chủ tịch nước cho rằng, nếu quy định như vậy thì chẳng có học sinh nào dám đăng kí dự tuyển vào các trường có phương án tự chủ tuyển sinh. 
“Tôi đề nghị Bộ GD&ĐT nên bỏ quy định này. Trường tự chủ tuyển sinh phải có quyền được sử dụng kết quả thi “ba chung”, điểm thi tốt nghiệp, điểm thi các môn học trong quá trình học tập ở cấp THPT và họ có thể đề ra nhiều biện pháp khác nữa để làm sao tuyển được học sinh đảm bảo chất lượng nằm trong chỉ tiêu Bộ giao. Đó là quyền tự chủ của các trường” bà Bình đề nghị.
Cũng theo bà Nguyễn Thị Bình, với phương án tự chủ tuyển sinh theo dự kiến và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT thì không nên đề ra quá nhiều quy định phức tạp, quá chi li theo kiểu cầm tay chỉ việc. Làm như vậy thậm chí hạn chế sự sáng tạo của các trường, theo bà là không cần thiết. Các trường đại học, cao đẳng khi được tự chủ, họ biết phải làm gì để tổ chức một kỳ thi thật tốt./.

Lượm lặt

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Việt Nam phải cảnh giác nếu TQ điều máy bay H-6K đến Hải Nam (Soha). - “Liệu có thể giành lại Hoàng Sa không thầy?” (Infonet). - Đành dùng phần mềm có “đường lưỡi bò” đến 2014? (Infonet). - Ký ức của lính Hoàng Sa: “Cuộc chiến 1974 ác liệt lắm” (GDVN). - Đường lưỡi bò trong SGK: Lỗi do học sinh (ĐV). Đường lưỡi bò trong SGK: ‘Không ai để ý đâu’  -(ĐV)   —Trung Quốc, Malaysia thảo luận về Biển Đông  -(VOA)   —Tham vọng đại dương của không-hải quân Trung Quốc hiện tại  -(ĐV)
“Để giữ vững chủ quyền phải đoàn kết dân tộc, tự lực cánh sinh”  -(GDVN)   —Ngư dân bị tàu lạ truy đuổi, đâm liên tiếp trên biển  -(ĐV)
Đức Giáo hoàng cử hành tháng lễ nửa đêm tại Thanh đường Thánh Phêrô - REUTERS /Tony Gentile
Thế giới đón mừng Giáng Sinh  -(BBC) -  Hình ảnh giáo dân Hà Nội và người dân thế giới tưng bừng kỷ niệm lễ Giáng Sinh.   —  Chúc lành Urbi et Orbi: Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi hòa bình  -(RFI)  ===>>>
Linh mục Phan Văn Lợi : Noel là ngày lễ nâng cao giá trị con người  -(RFI)
Tìm sự hỗ trợ’?  -(BBC) -  Hun Sen thăm VN lúc có người biểu tình đòi ông từ chức.
Phe đối lập chỉ trích chuyến viếng thăm Việt Nam của ông Hun Sen  -(VOA)   —‘Đừng đi công tác nước ngoài quá nhiều’   -(BBC)   —  Cán bộ “ùn ùn” xuất ngoại: “Có nước bạn thấy đoàn Việt Nam đến là sợ!”  -(Dân trí)   –  Xuất ngoại bằng tiền ngân sách: Đâu có đoàn là ta cứ đi!!!  -(Dân trí)
Lê Thăng Long muốn ‘chuyển hóa Đảng’  -(BBC)   —  ‘Tổ chức của tôi có công an không?’  -(BBC /nghe)  -Cựu tù nhân chính tri Lê Thăng Long giải thích thêm về tuyên bố mới đây của ông rút lui khỏi tổ chức ‘Con đường Việt Nam’ và xin gia nhập Đảng Cộng sản.
Snowpiercer, bộ phim không chỉ dành riêng cho người cộng sản  -(RFA)
Bộ công an cho phép nổ súng trấn áp tụ tập đông người  -(RFA)   — Nổ súng khống chế người chống đối: con dao hai lưỡi?  -(RFA)
Người chết, kẻ mang bệnh vì sống trên hầm “tử thần”  – (Dân trí)
Thư của BLOG Dân trí gửi ông già Noel    – (Dân trí) – Tôi mơ ước trẻ thơ trên đất nước tôi không em nào bị đói, không em nào bị rét, không em nào bị hành hạ và đặc biệt là không em nào thiệt mạng vì sự thờ ơ, vô cảm, nhẫn tâm của người lớn.
Cuối năm, thăm Lê Hiếu Đằng   – Mai Thái Lĩnh -(Boxitvn)
SOS! Vụ nhà thơ Lê Đình Ty bị tai nạn đi vào quên lãng chỉ vì thấp cổ bé miệng  -Cảnh Giang (Hội VHNT Quảng Bình)-(Boxitvn)
Bộ Giao thông lỗi hẹn, lo thua lỗ kiểu Vinashin  – TS Trần Đình Bá (Hội Kinh tế & Vận tải ĐSVN)-(Boxitvn)
Quá dễ để chết ở Triều Tiên  -Vũ Thành Công-(Boxitvn)
Thông tư 02: Tín hiệu mới đổ vỡ ngân hàng   -Phạm Chí Dũng-(Boxitvn)
Nông nghiệp đã hết thời?!  -Nguyễn Minh Nhị-(Boxitvn)
Suy nghĩ từ bài viết của ông Nguyễn Minh Nhị  -Lê Phú Khải  -(Boxitvn)

KINH TẾ
Vì sao đoán trật?  -(Nguyễn xuân Nghĩa -RFA)  – Trong năm năm qua, kể từ vụ khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ, giới nghiên cứu kinh tế đưa ra nhiều dự đoán, nổi bật nhất là sự suy sụp của nước Mỹ, bên cạnh là sự lớn mạnh của các nền kinh tế đang lên, đứng đầu là Trung Quốc. Cuối cùng thì các dự báo đó đều sai.

VĂN HÓA-THỂ THAO
GIÁO DỤC-KHOA HỌC

Nhà văn Alexandre Soljenitsyne tại Matxcơva, 12/1998 (RIA Novosti)   <<<===Cách nay 40 năm, « Quần đảo ngục tù » của Soljenitsyne được xuất bản ở phương Tây -(RFI) -Ngày 28/12/1973, « Quần đảo ngục tù – L’Archipel du Goulag » của nhà văn Nga Alexand

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Con gái xúi người tình giết mẹ rồi quăng xác xuống sông  -(ĐV)   — Một nghi can hiếp dâm bị chết tức tưởi trong trại tạm giam  -(GDVN)
Bắt cóc bé 2 tuổi vì quá đói  -(ĐVO)- Do thất nghiệp, đói lả nên định cướp tài sản nhưng không thành công nên mới dẫn đến chuỗi hành vi phạm tội.    —Chặt tay cướp SH: Thấy con mồi là vung dao chém   -(ĐV)   —  20 thanh niên cầm dao, mìn xông vào đám hỏi thiếu nữ   -(ĐV)
Giết vợ mang bầu vì vào nhà tắm gọi mãi không ra   -(ĐV)  >>> Ôsin ‘dọn sạch’ tiệm vàng đi hú hí cùng nhân tình  >>> Cuồng ghen, cậu đâm chết cháu rể trong đêm Noel
Nguyên nhân tòa nhà của Cường Đôla làm sập TAND  -(ĐV)   —Hiếp dâm, ảnh sex, ngủ nude: Vì sao chỉ giới ca sĩ mới lắm scandal?  -(GDVN)
Xe máy “thọc sườn” xe cứu thương, một người nhập viện  -(DT)   —Bắt khẩn cấp đầu gấu giết người xinh như… hot girl  -(DT)
Hé lộ cuộc đời cô dâu Việt 30 năm bị đày đọa nơi xứ người  -(DT)   —“Bà hỏa” thiêu rụi 5000m2 rừng  -(DT)

QUỐC TẾ 
Bangkok gia hạn áp dụng luật an ninh -(RFI)   —  Thái Lan: phe đối lập bác bỏ thành lập Hội Đồng Cải Cách  -(RFA)   —Thủ Tướng Thái đề nghị lập hội đồng cải cách để giải quyết bế tắc  -(VOA)
Campuchia: công nhân nhiều nơi biểu tình đòi tăng lương tối thiểu  -(RFA)
Chính phủ Ai Cập bị chỉ trích bất lực sau vụ khủng bố -(RFI)   — Nhóm thánh chiến nhận đánh bom trụ sở cảnh sát Ai Cập  -(VOA)
Thổ Nhĩ Kỳ chống tham nhũng : Hai bộ trưởng từ chức -(RFI)  — Ba bộ trưởng nội các Thổ Nhĩ Kỳ từ chức  -(VOA)   —Một loạt bộ trưởng từ chức vì “quý tử”  -(DT)
Lãnh tụ Kim Jong-un chỉ thị quân đội phải sẵn sang  -(RFA)   —  Lãnh tụ Kim Jong Un: Chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào  -(VOA)  — Kim Jong-un khóc, quân nổi dậy Syria tấn công dữ dội  -(ĐV)   —Trung Quốc gỡ gạc hình ảnh cho Kim Jong-un sau thanh trừng?  -(ĐV)   — Nhân Dân nhật báo: Xử tử Jang Song-thaek, Kim Jong-un khóc cả tuần  -(GDVN)
Chuyên gia Nga: Kim Jong-un “quay” Trung – Mỹ – Hàn như chong chóng  -(GDVN)
Iraq: nổ thánh đường Thiên Chúa Giáo làm chết 35 người  -(RFA)   — Iraq: Đánh bom nhắm vào tín đồ Kitô giáo, 34 người thiệt mạng  -(VOA)
Chỉ huy quân đội Ấn Độ, Pakistan họp bàn về vấn đề Kashmir  -(VOA)
Bão trước lễ Noel : Ít nhất 6 người chết ở Anh và Pháp -(RFI)