Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Tin thứ Sáu, 14-09-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
<- Xuồng Chủ Quyền (TT). - Phát triển kinh tế biển gắn liền bảo vệ an ninh quốc gia (LĐ). - Hình ảnh lần đầu tiên lên sóng truyền hình về Hoàng Sa (VTC).  -  Quân y đảo Phan Vinh: Cấp cứu thành công bệnh nhân viêm ruột thừa cấp (QĐND).  - Nhiều hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo  (TN).
- Bài của TBT Quân đội ND: Thông tin một cách có trách nhiệm và nhân văn, vừa dự Diễn đàn ở Trung Quốc, cũng có được câu “Trung Quốc tiếp tục có những hành động gây căng thẳng ở Biển Đông, nơi đang có những tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Việt Nam và một số nước Đông Nam Á”.
- Trung Quốc sẽ kéo 8 đường cáp quang ra Hoàng Sa(GDVN).  -  TQ xây mạng thông tin trái phép trên đảo Việt Nam (TTXVN).

- Tiết lộ kế hoạch mua đảo của chính phủ Nhật (PLTP).   – Trung Quốc tập trận rầm rộ “đe” Nhật Bản (NLĐ).  - Trung Quốc sẽ đánh chiếm Senkaku/Điếu Ngư ?  (TN).  - “Hải quân Trung Quốc không phải đối thủ của Nhật” (TTXVN).  - 27 tàu chiến Trung Quốc gây hấn, diễn tập ở Trường Sa(VTC). - Trung Quốc sẽ thường kỳ tuần tra quần đảo Senkaku (TTXVN).  - Đài Loan cử tàu bảo vệ ngư dân tại biển Hoa Đông (NLĐ).  – Đài Loan điều hai tàu tuần duyên đến vùng Điếu Ngư/ Senkaku (RFI).   – Bắc Kinh cảnh cáo tranh chấp biển đảo tác hại đến thương mại Nhật-Trung (RFI).  - Dân Trung Quốc lại biểu tình chống Nhật Bản (VOA).
- Trung Quốc, Đài Loan bác bỏ việc Philippines đổi tên Biển Ðông (VOA).
- Mỹ lên án TQ ‘ức hiếp láng giềng’ (BBC).  – Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ: Thông qua nghị quyết lên án Trung Quốc (PLTP).
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam: Đàm phán hòa bình mọi tranh chấp trên biển Đông (SGGP).  – Singapore đạt ‘thành tựu vĩ đại’ (BBC).
- Quốc hội Mỹ thông qua Nghị quyết về Nhân quyền Việt Nam (VOA).   – Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ kêu gọi ủng hộ nhân quyền ở Việt Nam (VOA).  – Hoa Kỳ thông qua dự luật và nghị quyết sai trái về tình hình nhân quyền ở Việt Nam (QĐND).  – Dự luật Nhân quyền VN của Hạ viện Mỹ là sai trái (TTXVN).
Tại sao tôi xin ra khỏi Đảng? (BBC). - Người biểu tình chống TQ xin ra khỏi Đảng (BBC).   – Anh Nguyễn Chí Đức ra khỏi Đảng Cộng Sản VN (RFA).  Anh Nguyễn Chí Đức (áo carô cam, bìa phải) đang trò chuyện cùng bạn bè =>
Thư gửi báo Nhân Dân của một số đại diện các tổ chức dân sự và Ý kiến tâm huyết của TS Tô Văn Trường  (Người Lót Gạch). Mời xem lại:  1230. “Xã hội dân sự” – một thủ đoạn của diễn biến hòa bình. (ND/ Ba Sàm).
- Thêm một blogger bị chính quyền kiểm soát (RFA).
- Thủ tướng Việt Nam tuyên chiến với các blog chính trị (RFI).  – Thủ tướng VN ra lệnh ‘xử lý’ các trang blog chỉ trích đảng, nhà nước (VOA).  –  Khi Thủ tướng ‘đánh’ các trang web ảo (BBC).
- Thiệt tình, thủ tướng PR không công cho “thế lực thù địch”: Phóng viên Chris Brummitt của Thông tấn Associated Press tại Hà Nội phỏng vấn Danlambao  (DLB).   – Vietnam PM orders fresh crackdown on bloggers (AP).  – After government vows crackdown, Vietnamese bloggers pledge to keep up dissent (AP/ Washington Post).  – Vietnam PM lashes out at political blogs (AP). - Phỏng vấn blogger Lê Dũng: Không thể cấm đọc các mạng « lề trái » khi chưa có tiêu chí rõ ràng (RFI).
- Trần Mạnh Hảo: Karl Marx bác bỏ văn bản cấm tự do báo chí của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (DLB). - Cấm & những hiệu ứng ngược (Trương Duy Nhất).   – Hiểu như thế nào về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng (Nguyễn Tường Thụy).
BTV: Dường như mọi người đang mắc “bẫy việt vị của thủ tướng” rồi. Các võ sĩ so găng mà thiếu khán giả thì chán phèo. Những màn đóng cửa thanh trừng nhau của đảng đàn anh Liên Xô hồi thập niên 1930, như Stalin sát hại Sergei Mironovich Kirov, bí thư Thành ủy Leningrad, khởi đầu cho cuộc đại thanh trừng của Stalin, nhằm củng cố quyền lực tuyệt đối, không hấp dẫn bằng cái màn mở toang cánh cửa cho dân chúng tới xem.
Có lẽ mục đích trong trò chơi này là nhờ người dân làm trọng tài phán xét, giữa một phe được gắn mác là “tham nhũng” còn phe kia được gắn mác “theo Tàu”. Phải chăng người ta muốn dân chúng tới xem để lựa chọn, trong hai cái xấu nên chọn cái nào: “tham nhũng” hay “theo Tàu”? Nên nhớ rằng, đó chỉ là một số cư dân mạng gắn mác thôi, còn thực hư ra sao, bà con cần phải xem lại.
Những người chủ trương soạn cái công văn kia có lẽ không “xì tú pịt” đến mức không nhận ra, khi xướng tên mấy trang “thế lực thù địch” kia thì dân chúng sẽ ùn ùn kéo vào xem đông như thế nào. Hơn nữa, tường lửa cũng được hạ xuống để bà con dễ bề vào coi, mà một nhà quan sát người nước ngoài am hiểu tình hình chính trị ở VN, đã email cho BTV rằng: “… the firewall is down so — apparently — cán bộ and other people can reach their own conclusions about QLB”.
Khó hiểu hay dễ hiểu (Nguyễn Thông). “Tự dưng lại nghĩ, thủ tướng cần lưu ý mấy ông soạn cái công văn chỉ đạo trên, xem Trung Quốc nó có cài cắm người vào nội bộ ta không. Nếu không, sao lại cấm đoán người dân đọc những bài viết chống Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền. Nếu không, sao lại quy kết một trang tích cực với đất nước như thế là phản động?”  - Thưa anh Ba: Làm sao nhốt Dân + Quan + Biển vào chung một rọ được !? (tranhung09).
BS: Xin tiếp tục bàn vụ tại sao trang Biển Đông lại  … “được” đưa vô cùng rọ với QLB, DLB, rất kỳ lạ, trong văn bản chỉ đạo của Thủ tướng.
Ngược thời gian, ngay từ khi Thủ tướng nhậm chức, cho tới nay, không ít lần ông thể hiện là mình không thân Tàu, mà hướng Tây nhiều hơn, dù đằng sau đó là cái gì, có mấy ai tin hay không. Nào là chưa sang TQ ngay, mà là đi vài nước, trong đó có Nhật. Quyết định  “dân sự hóa nghĩa trang Biên Hòa” (rồi không thấy gì nữa), tuyên bố “dẹp” doanh nghiệp công an, quân đội (sau cũng thấy im), Thiền sư Thích Nhất Hạnh được về hành đạo, lập đàn giải oan chung cho tất cả những người đã khuất vì chiến tranh, không kể chính kiến (nhưng rồi lại xảy ra vụ Tu viện Bát Nhã đến kinh hoàng), … cho tới cả chuyện riêng gia đình-con gái kết hôn với một VK Mỹ, cha lại là người của VNCH. Khi TT Bush “con” qua thăm, đã có những hình ảnh rất thân thiện giữa hai người. Một thời gian dài sau thì “bùng nổ” khá ngoạn mục cú trả lời chất vấn trước Quốc hội về Biển Đông, đề nghị ra Luật biểu tình, (hé lộ tin) chính TT ra lệnh thả Bùi Hằng …
Còn cả tin đồn thổi cũng không ít về tư tưởng không thân Tàu và muốn sửa Điều 4 Hiến pháp của TT. Đơn cử, ngay sau vụ TQ cắt cáp tàu Bình Minh 2 ít ngày, liên tiếp BS nhận được thông tin TT bị ám sát hụt, 2 cảnh vệ kế cận tử thương, cùng với thông tin cho rằng đích thân, một mình TT chỉ đạo cương quyết với phía TQ. Tin này từ 1 người (từng) làm cho một cơ quan tình báo, 3 người là nhà báo, đều không biết nhau. Chưa kể tới sự xuất hiện rất ngoạn mục của “nhà tiên tri vũ trụ” Trần Dần, phán câu xanh rờn TT sẽ bị tụi Tàu ám sát trước năm 2014 (???!). 
Rồi cho tới gần đây, không phải không có những ý kiến, trong giới nhân sĩ, trí thức, có xu hướng thà là chấp nhận người tuy tai tiếng này nọ trong quản lý kinh tế, lối sống, nhưng không lộ rõ thân Tàu, còn hơn là để xu hướng “kiên định lập trường” định hướng XHCN, quá rõ thân Tàu thắng thế.
Vậy mà, đùng một cái, hai chữ “Biển Đông” lại lù lù trong cái văn bản “chỉ đạo”, như thể làm cho công phu 5-6 năm trời như vậy bỗng một phút thành công dã tràng, ngay giữa thời khắc sinh tử này … (Xin được bàn tiếp vào sáng mai).
- Đáy: Ai làm báo? (TL 272) (Thông Luận).   – Nguyễn Ngọc Già – Nguyễn Tấn Dũng và Mặt Trời Đen?! (Dân Luận).   - Ngày tận số của ông ta đã điểm (Bà Đầm Xòe).
- Không cho phép lợi dụng Internet vì những mưu đồ thâm độc (VOV).  – Khi danh không chính… (VOV).  – An toàn và an ninh thông tin (HNM).  – Cấm đọc các mạng « lề trái » là vi phạm quyền được thông tin của người dân (RFI).
<-  Văn phòng Chủ tịch nước lên tiếng về tranh cãi (BBC).
- Petrovietnam ‘phải ngưng làm tài chính’ (BBC).   – Tiền Nhà nước, mưu chước Đại gia (Bùi Văn Bồng).
- Phạm Trần: Việt Nam phải thay đổi để cứu nước (DLB). – Trần Nhơn: Khi quốc sách chìm trong quốc nạn (Thông Luận). “Cỗ xe trượt dốc quá xa rồi!/  Đảng nhờ dân hãm gấp phanh thôi!/  Đóng cửa tự phê bình, tự sướng/  Có hợp lòng dân, thuận ý trời?/… Đảng cưỡi đầu dân – chuyện cũ rồi!/  Hãy thăm dò lấy phiếu mà coi!/  Giữa thời đại thông tin bùng nổ,/  Lưỡi gỗ, loa, còng phải dẹp thôi!
- Kinh tế Việt Nam mất sinh khí (BusinessWeek/ ĐCV). – ‘VN không cần vay để ổn định kinh tế’ (BBC).  – “Việt Nam không có nhu cầu vay vốn IMF, ASEAN+3” (VnEco).  – Thủ tướng: ‘Không có nhu cầu vay vốn khẩn cấp từ nước ngoài’ (VNE).
- Dân Dương Nội biểu tình quanh Bờ Hồ (RFA).  - LÊ PHAN * MỘT SỰ PHẢN BỘI (Sơn Trung).  – Nguyễn Hưng Quốc: Cưỡng chế ngôn ngữ (VOA’s blog).
Dự án “treo”, dân “dài cổ” chờ bồi thường (TT).
- Hà Nội:  Ai thâu tóm quản lý hạ tầng đô thị? (TP).
- Làm Sao Đình Công Có Hiệu Quả?   –   Giới cầm quyền hiện: cái gì bán được thì cứ bán mặt kệ… Lời oán thán trên mỏ sắt (DĐ Công nhân).  – Vũ Thế Phan: Một bức hình, nghìn lời nói [7]  (Thông Luận).
- Bùi Tín – Vụ Hoàng Khương: Cả làng báo bị khinh miệt và khiêu khích (VOA’s blog).   - Nguyễn Hoàng Đức: CÔNG DÂN ĐÍCH THỰC (Bà Đầm Xòe). “Vậy người Việt ta đã có nhà nước pháp quyền chưa? Chắc chắn là chưa! Vì Đảng  cộng sản vẫn còn lãnh đạo nhà nước và tất cả, nghĩa là Đảng vẫn ở cao hơn pháp luật, Đảng muốn làm gì thì làm không thể có cơ quan hay bộ phận dân chúng nào có thể kiểm soát hay bãi nhiệm Đảng”.
- Phỏng vấn ‘giả’ với nhà văn Nguyên Ngọc  (BBC).
-  Tranh cãi về sổ hộ tịch (ĐV).
Thuế thu nhập cá nhân: Chưa vì dân! (NLĐ).  – Sửa biểu thuế lũy tiến để dân dễ thở (PLTP).  – Hoan hô chị Mai (Nguyễn Thông). BTV: Câu nói của chị Mai: “Tôi cho rằng chúng ta cần thấu hiểu dân mình sống ra sao rồi hãy đặt ra những mức thuế“. Câu nói như thế từ các ông nghị, bà nghị ở những nước mà quốc hội thực sự phục vụ dân, xem ra rất bình thường. Nhưng ở xứ “của dân, do dân và vì dân” như đất nước ta thì quả là hiếm, nên khi nó được phát ra từ miệng của những ông, bà nghị thì ta cần phải hoan hô, để khuyến khích các ông, bà nghị khác.  -  Thuế TNCN: Đừng nói cao thấp một cách lạnh lẽo (VNN).
-  Cõng thuế và cưỡi thuế (LĐ).
Cán bộ thuế ‘vòi’ tiền doanh nghiệp (VNE).  - Đội trưởng Chi cục thuế nhận hối lộ bị bắt (TN).
- Về chuyện công an đánh chế dân: Tội ác trời không dung đất không tha! (BoxitVN).
- Đập thủy điện Sông Tranh 2 trong thế dầu sôi lửa bỏng (RFI). – ĐỘNG ĐẤT Ở KHU VỰC THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2: Nặng trĩu nỗi lo kép(NLĐ). - Dân và cán bộ vẫn chưa an tâm (LĐ). Dứt khoát phải xả hết nước hồ đi các ông ơi!  - Dân vùng động đất Thủy điện Sông Tranh 2: ‘Sao lại nói chúng tôi kém hiểu biết?’ (TP).  Giờ mới thấy đám “nhà khoa học” này chứng minh câu nói của Mao “Trí thức như cục phân” là quá đúng.
- Bảo tàng 11 ngàn tỷ: Nghi ngại vỏ “khủng”mà thiếu ruột (NĐT).  - Siêu bảo tàng 11 nghìn tỷ: Nên chờ 20 năm nữa! (VNN).
- Sập cầu cảng tổng kho dầu khí Đà Nẵng (TT).
-  PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN: Từ đề xuất nhập xe tuk tuk: Nỗi buồn ‘chiếu dưới’ (TVN). - Bãi đỗ xe trong công viên cho “người giàu” (KT).
Bí hướng xây dựng mã số định danh công dân  (DT).  -  Lùi dự án Luật Hộ tịch để làm kỹ hơn (PLTP).
- Bàn về chủ nghĩa cá nhân – Bài 3 (Freeman/ Phạm Nguyên Trường).
- HẺM…”BUÔN” CHUYỆN (kỳ 20): Bao giờ cho đến… tháng Ba? (Nhật Tuấn).
- Tàu Việt Nam bị Philippines bắt giữ do bị tình nghi vận chuyển gạo lậu (VOA).
-  14 người Việt chết ở Nga: Đưa thi hài hoặc hài cốt về nước (VOV).  - Cơ quan hữu trách có như không, nên  Người lao động phải tìm hiểu kỹ thông tin, tránh rủi ro (LĐ).
- Loạt bài về chiến tranh Việt Nam: Chiến tranh và tham nhũng ở Việt Nam (phần 2) (Spiegel/ Phan Ba).
- Phỏng vấn Zbigniew Brzezinski (BoxitVN). BTV: Nhiều người đổ lỗi cho Zbigniew Brzezinski, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ thời TT Jimmy Carter, về cuộc chiến biên giới Việt – Trung 1979, nhưng có lẽ “trăm sự tại ta” thì đúng hơn. Thực ra lúc đó ông Cyrus Roberts Vance, Ngoại trưởng Mỹ, cũng muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với cả Việt Nam lẫn Trung Quốc, trong khi ông Brzezinski chỉ muốn bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc để gây áp lực với Liên Xô. Nếu Việt Nam không khư khư đòi bồi thường chiến tranh, thì đã không bỏ lỡ cơ hội trong các cuộc đàm phán, để phần thắng cho phe Brzezinski. Nếu VN bình thường hóa với Mỹ ngay lúc đó, có lẽ đã tránh được cuộc chiến đau thương năm 1979. Sai lầm nào cũng phải trả giá, nhưng đã trả giá mà không học được gì từ sai lầm đó cho hôm nay thì thật là phí.
- Thẩm phán Canada gốc Việt được bổ nhiệm Thượng nghị sĩ (RFA).
Ông Tập Cận Bình tái xuất hiện (TT). - Tập Cận Bình “Đau Lưng” vì bị Tay Chân của Bạc Hy Lai Ám sát hụt? (ĐKN).  – Sự im lặng khó hiểu của Bắc Kinh về việc ông Tập Cận Bình vắng mặt (RFI).  - Truyền thông Trung Quốc đưa tin về ông Tập Cận Bình (VOA).   – Báo Trung Quốc nhắc tên Tập Cận Bình (BBC).  – Các Lãnh Đạo Trung Cộng Triệt hạ Pháo đài Cuối cùng Của Giang (ĐKN). Phe Giang đang trong tầm ngắm bắn của phe Hồ-Tập trong cuộc đua quyền lực =>
- 2013 : Thái Lan sẵn sàng hồi hương người tỵ nạn Miến Điện (RFI). – HRW chỉ trích chính sách tị nạn của Thái Lan (VOA).
- Lãnh tụ Khmer Đỏ không phải hầu tòa (BBC).  – Tòa án Khmer Đỏ thả bị cáo Ieng Thirith vì bệnh tâm thần (RFI).  – ‘Đệ Nhất Phu Nhân’ Khmer Đỏ được thả vì không đủ sức hầu tòa (VOA).
- Campuchia bắt được nghi phạm giết một nhà báo (RFA). – Campuchia xét xử GĐ Đài phát thanh Tổ Ong (RFA).
- Dân Miến Điện chống dự án của TQ (BBC).   – Dân Myanmar biểu tình chống dự án mỏ Trung Quốc (NLĐ).
- TT Hàn Quốc: “Chắc chắn phải thống nhất Triều Tiên” (NLĐ).
- Cựu quan chức cộng sản Hungary bị bắt (BBC).
- Sức khỏe của nhà ly khai Cuba tuyệt thực đang nguy kịch (RFI).
KINH TẾ
- Kiểm toán ‘nhắm’ Tập đoàn Dầu khí, EVN (VNE). – Cần một sân chơi công bằng cho thị trường xăng dầu (RFA).
“Cõng” quá nhiều thuế, phí (ANTĐ). - Trông chờ vào khu vực doanh nghiệp tư nhân (TBKTSG).
- SỞ HỮU CHÉO BÓP MÉO THỊ TRƯỜNG: Phải kiểm soát dòng tiền(NLĐ).  Xử lý nhanh và quyết liệt các ngân hàng yếu kém (PLTP).
Lo vàng lậu được hợp pháp hóa (TT). -  Vàng quốc tế tăng dựng đứng (NDHMoney).
<- Oằn vai vì thuế, phí.    - Gánh nặng(NLĐ). –  Giải cứu DN: Đừng chỉ là ‘đòn gió’ (Vef).  -  Các thương vụ mua bán và sáp nhập không ngừng tăng (TT).
- Tăng giá điện vào thời điểm này có hợp lý? (QĐND).
- Nợ xấu dưới 3% trong 2 quý mới được niêm yết cổ phiếu(VnEco). - TTCK sẽ khởi sắc đến tháng 10 năm 2012 (VinaCorp).  - Nhà đầu tư nước ngoài Âm thầm thâu tóm công ty chứng khoán (LĐ).
-  Giá cám tăng, ngành chăn nuôi điêu đứng (TT).
- Doanh nghiệp xuất khẩu gạo “dính đòn” lỗ (TBKTSG).
-  Bất động sản sẽ phục hồi chậm (VNMedia).  -  Chung cư giãn dân phố cổ: Dân bị chiếm dụng vốn.
-  Hàn Quốc tái tuyển dụng hơn 500 lao động (LĐ).
- Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt:  Oan cho người Việt! (VNN).
- Thực tế của thị trường (Econlib.org/ TCPT).
- FED xem xét kế hoạch mới để kích thích tăng trưởng kinh tế (VOA).
- Nga nhắm đến thị trường vùng Châu Á Thái Bình Dương (RFI).
- EADS và BAE : 2 tập đoàn hàng không hàng đầu Châu Âu dự định sát nhập (RFI).
- Dân Hy Lạp tổ chức tổng đình công vào cuối tháng 9 (VOA).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Bùi Ngọc Long: Đề xuất đánh giá lại Phạm Quỳnh – Nguyệt Biều: Mong một câu trả lời, một kết luận (Phạm Tôn).
- GĐ Trung tâm di sản UNESCO thăm Hoàng thành (TTXVN).
-  Dự án Bảo tồn nhà vườn cổ ở Hà Nội: Chủ nhân là người “ngoài cuộc” (ANTĐ).   – Còn đây thì vừa “hoài cổ” vừa bảo tồn thứ cổ … lỗ:  Hết quý 3 vẫn… “Chúc mừng năm mới” (PT).
-  Inrasara: Lạc hậu bình phương, mâu thuẫn lập phương (Inrasara).
- RA ĐI CỦA MÙA THU (Thùy Linh).  – Khán giả ủng hộ vạch trần sự dối trá showbiz (VnMedia).  - Bác nào làm báo cho em hỏi nhờ (Cavenui).
-  NSND Đặng Thái Sơn: Tôi chờ đợi những tài năng… (TT).
- Khi nhạc sĩ viết theo “đơn đặt hàng” (VNCA). – Giám đốc âm nhạc: Nghề…nguy hiểm! (VnMedia). =>
- Có một danh hiệu nghe mà… ngại (VNCA).
- Nghệ sĩ cải lương quá nghèo và nhậu cho tới chết (LĐ/ PLTP).
- Thầy “Tây“ dạy thiền ở Việt Nam (Kiến Thức).
- Nghề làm bánh Pía truyền thống ở Vũng Thơm – Sóc Trăng (TCPT).
- VĂN NHÂN VỚI BÀ NÀ… (Văn Công Hùng).
- Thực ra biển không phải màu xanh (Đàm Hà Phú).
- Nước Việt: 1 thế kỷ trước (Reds/ Nguyễn Vĩnh).
- Những phong cảnh mùa thu tuyệt đẹp (Phạm Viết Đào).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- HỆ THỐNG GIÁO DỤC TẠI MIỀN NAM TRƯỚC NĂM 1975 (Phạm Viết Đào).
TS Nguyễn Văn Huy:Điều gì giữ con người không “hóa thú” ? (PNTD). -  Chàng trai mù và khát vọng đứng trên bục giảng.
- Sẽ “lạm phát” giáo sư, phó giáo sư? (NLĐ).
- Chỉ 4 khoản thu được thỏa thuận giữa nhà trường – phụ huynh(NLĐ).  -  Nhiều khoản thu ‘ép’ trẻ nghèo nghỉ học (VNN).  -  Đặt mức trần cho các khoản thu thỏa thuận (ANTĐ).
- Kon Tum:  Dạy thêm phải có giấy phép (PLTP).  -  Giáo viên tiếng Anh cần… phiên dịch: “Học sinh tăng cường” cũng học thêm (TN).
-  Sai phạm trong chấm thi tại ĐH Huế: Trưởng khoa tự ý nâng điểm vì “tình cảm” (TN).
-  Trường học không có ‘tự nguyện bình quân’ (VNN).
- Trường ngoài công lập khó tuyển sinh (NLĐ).
- Xin hãy đối thoại với học trò(BoxitVN).  -  Theo chân CSGT “tóm’ học sinh đi học bằng xe máy (VNN).
<- Truyện Mỵ Châu-Trọng Thủy có những chi tiết hoang đường? (GDVN).
-  Xóa mù làng “lăn tay” (LĐ).
-  Ngày hội đầu tiên của nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp (VOV).
- Nữ sinh ăn mặc mát mẻ có thể làm ‘con mồi’ cho kẻ khác (VTC).
- Tiêu chuẩn đánh giá một đề tài nghiên cứu cấp tiến sĩ (Nguyễn Văn Tuấn).
-  Bệnh lạ khiến một người sụt 40kg, lột da (TT).
- Xe thám hiểm Sao Hỏa chuẩn bị chuyến thăm dò dài ngày đầu tiên (VOA).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Tìm thấy thi thể 5 thuyền viên tàu Hoàng Thịnh 08 (TTXVN).  – Cứu tàu cá và 11 thuyền viên gặp nạn ở Biển Đông (TTXVN).
- 8 cái chết được báo trước và sự “bất lực” của người còn sống (DT).  – Vụ 8 cháu bé chết đuối: Tiếng khóc ai oán của người ở lại (VOV).  – Những người vớt 8 nữ sinh dưới đáy hồ Tuy Lai (Kiến Thức).   – Hoàng Đức Trọng: NHƯ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA TRÊN ĐẤT NƯỚC TÔI! (Nguyễn Trọng Tạo).
- Cần Thơ: Đình chỉ hoạt động một cơ sở sản xuất bánh trung thu (DT).
- DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU MIỀN SƠN CƯỚC (blog Thành).
- Câu chuyện “chuyến xe thồ Mù Cang Chải” giờ mới kể (blog Thành).  – ƠI CAO BẰNG YÊU THƯƠNG! (Mai Thanh Hải).
- “Nỗi thống khổ” việc làm của người đồng tính (NĐT).
- Khi đàn bà miền Tây… nhậu liệu có làm đàn ông … đỡ nhậu ? (NLĐ/ PLTP). =>
- Đổ xô đi mua cao thảo mộc… “hồi xuân“ (Kiến Thức).
-  8 năm nữa sẽ xử lý xong các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng (TN).
- Nghịch lý ở U Minh Hạ – Bài cuối: Người dân bị chẹt đủ đường (PLTP).
- Gấu nuôi đang giảm dần (ĐV).  - “Ngành công nghiệp mật gấu” đe dọa gấu (TT).
- LHQ báo cáo tử vong nơi trẻ em dưới 5 tuổi giảm đáng kể (VOA).
QUỐC TẾ
- Đặc sứ hòa bình đến Syria (VOA).  – Đặc phái viên chung Liên hợp quốc-AL thăm Syria (TTXVN).  - Phái viên Brahimi: Tình hình Syria “ngày càng xấu”.
- Biểu tình chống Mỹ ở khối Hồi giáo (BBC).   – Người biểu tình Yemen xông vào đại sứ quán Mỹ (VOA).  - Yemen xin lỗi Mỹ, biểu tình lan rộng ở các nước Hồi giáo (VNE). – Mỹ: Các nhà lãnh đạo Hồi giáo lên án biểu tình bạo động ở Libya, Ai Cập (VOA).
- Mỹ tăng cường an ninh khắp thế giới (Tin tức). – Làn sóng bài Mỹ lan rộng trong thế giới Hồi giáo vì bộ phim báng bổ đạo Hồi (RFI).  - Indonesia có biện pháp ngăn chặn cuốn phim bài Hồi giáo (VOA).  - Sứ quán Mỹ khắp thế giới đề cao cảnh giác (VOA).  - Mỹ cử hai tàu chiến tới Libya, sau vụ tấn công lãnh sự quán (RFI). - Hoảng loạn phút cuối của Đại sứ Mỹ tại Libya  (VnMedia).   – Obama thề công lý cho đại sứ tử nạn (BBC). Tổng thống Barack Obama nói: “Công lý sẽ được thực thi”.
Mỹ tăng trừng phạt thủ lĩnh Hezbollah tại Lebanon (TTXVN).
- TT Obama đả kích phát biểu của ông Romney về vụ tấn công các cơ sở ngoại giao (VOA).
<- TT Afghanistan hoãn du hành nước ngoài vì lo ngại bạo động (VOA).
- Cựu thủ tướng Ai Cập lãnh án 3 năm tù (TN).
- Những kẻ vũ trang tấn công công nhân xây đường ở Pakistan (VOA).
- Trùm ma túy Mexico ‘El Coss’ sa lưới (VOA).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 13/09/2012;  + Tài chính kinh doanh sáng – 13/09/2012;  + Đối thoại chính sách – 12/09/2012;  + Tài chính kinh doanh trưa – 13/09/2012;  + Cuộc sống thường ngày – 13/09/2012;  + Thời sự 19h – 13/09/2012.

1249. Điều tra, xử lý nghiêm việc đăng tải thông tin chống Đảng và Nhà nước

6:00 PM, 12/09/2012
.
(Chinh phu.vn) – Ngày 12/9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý việc đăng tải thông tin có nội dung chống Đảng và Nhà nước..

Qua xem xét các báo cáo số: 277/BC-BCA-A61 ngày 15/6/2012, số 335/BC-BCA-A61 ngày 09/7/2012 của Bộ Công an; công văn số 78/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/6/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông; công văn số 2794-CV/BTGTW ngày 19/7/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương và báo cáo số 172-BC/VPTW ngày 07/9/2012 của Văn Phòng Trung ương Đảng về tình trạng một số trang thông tin điện tử như: “Dân làm báo”, “Quan làm báo”,”Biển Đông”… và một số trang mạng khác, đã đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Đảng và Nhà nước ta, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội. Đây là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan cung cấp thông tin khách quan, đúng sự thật về tình hình các mặt của đất nước ta, nhất là các vấn đề mà dư luận quan tâm; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm việc thông tin, tuyên truyền không đúng sự thật. Khẩn trương trình Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.
Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và chủ động phản bác các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, chống Đảng và Nhà nước.
Các Bộ, ngành, các địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động.
PV
Nguồn: Chính phủ
Văn bản 7169