Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Tin thứ Tư, 12-09-2012

NÓNG! “Từ 8h sáng, hàng trăm bà con nông dân 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao đến UBND huyện Văn Giang. Yêu cầu UBND huyện giải quyết khiếu nại của bà con về việc cưỡng chế đất trái luật ngày 24-4-2012 của UBND huyện Văn Giang. Phản đối việc Tòa ánh nhân dân huyện Văn Giang trả lại đơn khiếu kiện vụ án hành chính về quyết định cưỡng chế đất trái luật của UBND huyện Văn Giang năm 2009 … 9h đã có gần 500 bà con nông dân tại cổng UBND huyện Văn Giang. Bà con bắt đầu đã tổ chức nấu cháo. Lúc đầu công an ra không cho bà con nấu nhưng với sự đấu tranh mạnh nên công an đã không ngăn cản được”. - Video lúc 8h sáng: NÔNG DÂN VĂN GIANG BIỂU TÌNH, NẤU CHÁO TRƯỚC UBND HUYỆN (PhoBiThuSocSon).  –  Nông dân Văn giang biểu tình, nấu cháo tại trụ sở UBND huyện (Xuân VN).   – Tin về khiếu kiện ngày hôm nay – gồm cả báo lề phải đưa tin (Xuân VN).   - Hôm nay: Bão Nông dân đồng loạt nổi lên khắp nơi (Cầu Nhật Tân). “9h30 tại UBND huyện Văn Giang: lực lượng công an ém bên trong, không dám mở mũi đột kích ra ngoài. Cán bộ trong UBND huyện Văn Giang không dám thò mặt, việc ra vào chỉ đi qua cửa phụ“.

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
<- 32% thanh niên nhập ngũ tình nguyện vào hải quân(PLTP). - Người trẻ phải biết rõ Hoàng Sa, Trường Sa (TT). - Để chiến với tụi “lạ”? - 100 triệu đồng và 500 phần quà Trung thu tặng ngư dân (NLĐ).  -  Gần 50 triệu đồng “Hướng về biên giới, hải đảo” (TN).
- “Trung Hoa Dân quốc tối tân địa đồ” vừa được phát hiện ở Hải Phòng: “Trung Hoa Dân quốc tối tân địa đồ” không có Hoàng Sa, Trường Sa (ANTĐ).
- Trong khi Trung Quốc nhấn mạnh lập trường duy trì hòa bình ở Biển Đông, thì cũng tại vùng biển đang tranh chấp này, Trung Quốc mở rộng tuyến du lịch ở Biển Đông (VOA).  – “Không thể dung thứ hành động của Trung Quốc ở Biển Đông” (VnMedia).  – Trần Vinh Dự: Giàn khoan nước sâu là vũ khí chiến lược ở Biển Ðông (VOA’s blog).
-  Hiểm họa vũ trang hay ‘đòn tâm lý chiến’? (TVN).
- Cựu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ: Trận chiến sắp tới sẽ là Biển Đông (Business Insider/ TCPT).  – Tàu ngầm hạt nhân Mỹ 3 lần thăm Philippines trong năm vì biển Đông? (GDVN).  – Tàu ngầm Mỹ tới biển Đông, ASEAN nỗ lực đoàn kết (PN Today).
- Trung Quốc đòi Nhật rút lại quyết định về Senkaku (TTXVN).  – Trung Quốc cử tàu tuần tra đến Senkaku/Điếu Ngư (TN).  – Trung Quốc điều hai tàu hải giám đến gần Senkaku/Điếu Ngư (RFI).  – Trung Quốc phái tàu hải giám tới quần đảo có tranh chấp với Nhật Bản (VOA). – Senkaku ngày nóng (PN Today).  – Thủ tướng Nhật chỉ thị: Quân đội phải sẵn sàng ứng phó (PLTP). – Máy bay Trung Quốc bay rợp trời biển Hoa Đông (PN Today).   - TQ sẽ ‘không lùi một bước’ trước Nhật (BBC). – Hoa Đông căng thẳng, ĐQK Tế Nam diễn tập oanh tạc hải đảo (GDVN).
- Hàn, Nhật đua nhau quảng bá đảo tranh chấp (TN).
- Biển Đông: Đảo nhỏ nhưng là vấn đề lớn (TVN).   – Dịch từ bài: Little Islands Are Big Trouble In The South China Sea (NPR).
- Nhà văn VŨ HUY QUANG, Hoa Kỳ: SỰ THÊ THẢM CỦA CÁCH MẠNG TRUNG QUỐC (KỲ1) (Nhật Tuấn).
- Phỏng vấn ông Phạm Văn Trội: Phạm Văn Trội ngày ra tù (BBC). “‘Suy nghĩ lớn nhất là ngày mai đất nước thế nào, mọi người cần làm gì để đổi mới Việt Nam,’ ông tâm sự”. – Điếu Cày sẽ dùng phiên tòa để tố cáo nhà cầm quyền VN vi phạm Nhân quyền (DLB).
- Giao tiếp của sỹ quan công an Hà nội ngày nay (Lê Hiền Đức).
- Một người Hồi giáo Việt Nam trở thành đối tượng bị chính quyền đàn áp, trù dập (Cầu Nhật Tân).
- Cụ Tổng xuất khẩu XHCN sang Singapore? Tổng bí thư Đảng CSVN thăm Singapore (BBC).  - Mời xem lại: Tổng Bí thư VN giảng CNXH ở Cuba (BBC). Brazil nghe bài giảng của cụ Tổng bên Cuba, sợ quá nên đã hủy bỏ chuyến thăm của cụ đến Brazil vào giờ chót?  - Cần phải cảnh giác cao độ với âm mưu hạ uy tín của đảng (JB Nguyễn Hữu Vinh). Viết nhân cụ Tổng đi Sing.
- Lợi dụng Chủ tịch nước đi vắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nguyễn Hữu Lục tranh thủ đánh quả  – (Cầu Nhật Tân). “Trước còn lạ, sau thành quen” ? =>
- Yêu cầu giải trình vụ bắt Dương Chí Dũng (BBC).   – Việt Nam : Ban chỉ đạo chống tham nhũng yêu cầu cung cấp chi tiết vụ bắt Dương Chí Dũng (RFI).  – Ngưi làm biết rõ, ngưi ch đo li không biết gì (?!) (Bùi Văn Bồng).  – Bài học đắt giá về CÔNG TÁC CÁN BỘ (Trần Đăng Khoa/ BVB).   - Vinalines – Chuyện siêu hài và dối trá – Tập 4 (CDCTN).  – Thay mặt anh Ba, đề nghị Google chặn quyết liệt những tấm hình này (Tranhung09).
- Đợt chỉnh Đảng đang đi về đâu? (BBC).    – Đảng cần tự diễn biến(RFA).   - CHỈNH ĐỐN XONG CHƯA, ĐÁNH NHAU XONG CHƯA, ĐỂ NHÂN DÂN NGOI LÊN THỞ? (Nguyễn Văn Thiện).  - Thư kiến nghị gửi TBT, CTN, BCT, QH (CDCTN).
- TS Vũ Quang Việt: Về hệ thống tài chính tín dụng thiếu minh bạch ở Việt Nam (Boxitvn). - Lê Anh Hùng: Việt Nam đang đi về đâu?  (Boxitvn).  - Tái cấu trúc doanh nghiệp hay tái cấu trúc chính phủ? (Trương Duy Nhất).   – KHỦNG & HOẢNG (Phọt Phẹt).
- Chứng khoán Bản Việt bất ngờ chấp nhận hòa giải với Dragon Capital(Zing).  -  Chứng khoán Phương Nam thoái 2 triệu cổ phần tại Sacombank (DT). “Công ty của con trai ông Trầm Bê đã bán 2 triệu cổ phần tại ngân hàng Sacombank vào 6/9.”
- ‘Indonesia và Asean sẵn sàng giúp VN’ (BBC).  – Luke Hunt – Liệu Việt Nam sẽ trở thành Hy Lạp của Đông Nam Á? (Diplomat/ Dân Luận).
- Securency ‘chi tiền mua dâm cho đoàn VN’ (BBC). “Một phái đoàn viên chức chính phủ Việt Nam được trả tiền để mua vui với gái bán dâm trong bê bối hối lộ in tiền polymer, theo lời một nhân chứng trong phiên tòa ở Úc”.  - Thêm câu hỏi về vai trò của Ngân hàng Dự trữ Liêng bang Úc trong vụ bê bối tham nhũng: More questions over RBA role in corruption scandal (ABC).  – ‘Tham nhũng ở Việt Nam vừa tinh vi vừa trắng trợn’ (VNE).
- 11 ngàn tỷ và những ngôi chùa bà Đanh (Đào Tuấn). “Lịch sử do nhân dân viết nên. Lịch sử tồn tại trong lòng dân trước nay vẫn được lưu truyền đời này qua đời khác. Chúng ta cần có những viện bảo tàng để lưu giữ những dấu ấn lịch sử, nhưng đó không thể là việc đổ những núi tiền cho những ‘ngôi chùa bà Đanh’, nơi hiện vật lịch sử ngập trong bia, lạc lõng trong tiếng nhạc đám cưới và phủ bụi, chết cứng trên giá trưng bày”. BTV: Tung tiền vào các dự án để có % bỏ túi, hết tiền thì ta đi “oánh thuế”, móc túi dân, dù dân chỉ còn mấy đồng bạc lẽ, nhưng cũng phải vét mới có để ta tiếp tục làm công trình này, dự án nọ: KHÔNG CÒN ĐẠO LÝ! (Nguyễn Thế Thịnh).
- SỰ THẬT “ẢO TUNG CHẢO” (Thùy Linh).”Chính quyền không đứng về phía dân, không được lòng dân. Kể cả cán bộ đã nghỉ cũng bị dân khinh, không dám nhìn mặt dân“.   – Xây bảo tàng nghìn tỉ: cái “treo” chục năm, cái xong “ế”(Kiến thức).  - Bảo tàng 11.000 tỷ và những tỷ hiếm hoi cho di sản (VNN).  - Đập chùa nghìn năm, xây bảo tàng mới: Ai oách hơn ai? (PN Today).  – Lại tên là… “trách nhiệm”! (PL&XH).
<=Một biếm họa khá tục trên Đàn chim Việt, nhưng có lẽ nó cũng minh họa cho điều “khó nói” này: - Mở cửa Sông Tranh 2: Thấy nhiều nhưng… khó nói ra (TVN) “… đó là nước phun trào trong lòng thân đập và chảy như suối.” - Quan ngại động đất ở Sông Tranh 2 (BBC).   – Thiếu thiết bị, khảo sát như đoán mò (LĐ).  – “Cần ra cảnh báo mức nguy hiểm ở Sông Tranh 2” (TTXVN).   – Chuyên gia giám định khảo sát thiệt hại động đất (TT).  - Quảng Nam: Nhà dân nứt toác vì động đất (Infonet). – 17 nhà dân bị nứt do động đất tại thủy điện Sông Tranh 2 (TN).  – 17 ngôi nhà hư hỏng do động đất (NLĐ).  – Quảng Nam: Sẽ thiết kế nhà chống động đất (PNTP).  – Chiều 12/9, có kết quả ban đầu về động đất ở Quảng Nam (VOV).
- Vỡ đập giữa trưa, hàng trăm người dân chạy tán loạn (Infonet). Tham khảo:  + Vỡ đập Tây Nguyên, hàng trăm người dân chạy tán loạn (Kiến Thức).  + Thảm họa vỡ đập Bản Kiều (Lý Toét).  - Hàng ngàn gia đình bị cô lập vì vỡ đê tại Thanh Hóa (RFI).  - Thanh Hóa: lũ lụt chưa qua, thiếu đói cận kề (TT).  – Nghệ An: vỡ đập Tây Nguyên (TT).   – Vỡ đập nước ở Nghệ An, hàng trăm người dân phải sơ tán (VOV).  – Vỡ đập chứa nước vì mối xông(ANTĐ). –  Nguy cơ tiếp tục sạt lở tại La Pán Tẩn vẫn rất cao (PLTP).
- ‘Công nhân Việt ở Nga thiệt mạng’ (BBC). - 10 thợ may Việt chết trong vụ hỏa hoạn ở Mátxcơva (TTXVN).  Vậy mà: Báo Nhân Dân: từ chuột đến chó (Trương Duy Nhất).

-  Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992: Tiếp thu nghiêm túc ý kiến nhân dân (PLTP). Cái chữ “tiếp thu” nó mơ hồ, không rõ nghĩa là “lắng nghe”, hay “thuận theo”? Nhân đây xin nói về Điều 4 Hiến pháp mà bao nhiêu năm nay người dân khắp nơi, giới nhân sĩ trí thức, cả cán bộ đảng viên đề nghị phải sửa hoặc làm rõ, “luật hóa”, mà nghe chừng lần này vẫn nhất quyết không lay chuyển. Mới bữa rồi, chuyện trò với một ông luật sư, BS đặt dấu hỏi, giả sử có một ngày, ai đó tuyên bố thành lập một chính đảng, nhưng nói rõ là đảng này không, hoặc trước mắt chưa tham gia vào tranh giành quyền lãnh đạo đất nước với đảng CSVN, nghĩa là hoàn toàn không “đụng” tới Điều 4, thì sao?  Nói cho ngay, BS lâu nay rất khoái thành lập cái “đảng Xanh”, hoặc “đảng Môi trường”, chỉ đấu tranh bảo vệ thiên nhiên, môi trường thôi, không tham chính. Nếu ngày nào có được qua Mỹ định cư, hắn tính cũng sẽ tham gia đảng Xanh bên đó.   - Sửa Hiến pháp, cần lấy ý kiến dân 4-6 tháng (VNN).  -  Hôm nay khai mạc phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Lấy phiếu tín nhiệm để sàng lọc lãnh đạo (SGGP) và kết thúc cuộc “chỉnh đốn” mang tính “cung đình”? Vì nghe qua các cuộc “chỉnh” ở các địa phương vẫn chẳng có gì mới.
-  Quốc hội và lòng dân (TN). “ Gánh nặng thuế quá lớn sẽ chỉ khuyến khích việc trốn thuế và bóp méo sự phân bổ nguồn lực. Quyết sách của Quốc hội cần phù hợp với lòng dân.” Tờ trình về mức giảm trừ gia cảnh: Còn nhiều ý kiến khác nhau (SGGP).  -  Vì đâu… ngỡ ngàng? (PLTP).  -  Thuế thu nhập cá nhân: Bên nâng, bên hạ.
- Phạm nhân khống chế cán bộ trại giam [được cho là] đã tự sát (PLTP). “Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường, tử thi…” mà nhà báo đã khẳng định ngon lành vậy ra?   - Cái này nữa: Chết đuối vì chạy trốn cảnh sát giao thông (TTVN). “Khi thấy cảnh sát giao thông tuần tra trên đường, các em hoảng sợ phóng xe máy tốc độ cao bỏ trốn … xe lao xuống đập nước, gặp nạn và Bảo và Lệ bị chết đuối.”  Nếu chỉ trốn thôi, mà không bị truy đuổi thì liệu có tới độ đó không? Hay là một phần do bị truy đuổi? Khi các em gặp nạn, CSGT có biết, có tìm cách cứu không? Không ban, bộ nào cấm nhà báo đưa tin chi tiết hơn để rõ trách nhiệm trong những vụ này, chỉ có thể là nhà báo thiếu trách nhiệm thôi.
- Lào Cai ban hành quyết định viện phí trái pháp luật (TT). -  Hà Nội: Dân khởi kiện thanh tra giao thông (DV).
- Kiện Doanh Nghiệp đòi quyền lợi hả? Mất Việc! (DĐ Công nhân).   - Chuyện lạ Hà Nội: Đi vệ sinh bị bấm giờ, gặp vợ phải trình giấy kết hôn (Infonet).  – Luật lao động Việt Nam phải sửa đổi để bảo đảm quyền đình công của người lao động (DĐ Công nhân).
- VỤ CÔNG NHÂN TRUNG QUỐC ĐÁNH CÔNG NHÂN VIỆT NAM Ở ĐẮK NÔNG: Tỉnh Đắk Nông chỉ đạo điều tra (NLĐ).
- Đà Nẵng báo cáo “mơ hồ” về thực trạng đầu tư nước ngoài (Infonet).
NHỮNG XÁC CHẾT BIẾT ĐI VÀ NHỮNG NẦM MỒ TẬP THỂ (Nguyễn Văn Thiện). - Dự án bauxite Lâm Đồng: Chậm gần 2 năm (TN). Đến nay, dự án Tổ hợp bauxite-nhôm Lâm Đồng vẫn chưa có sản phẩm alumin =>
- Mở ra cơ hội tích tụ đất nông nghiệp (TBKTSG).  – Giao đất nông nghiệp đến 50 năm (NLĐ).
-  Người nông dân thiệt thòi vì công nghiệp hóa (TN).
- Đề xuất chạy xe Túc Túc: Nhớ bài học về ốc bươu vàng (VOV).
- Hai xe công cùng chung biển số (TN).
- Sao nhiều kẻ  Giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo vậy ta? (TT).
- Chi Cục trưởng khai gian tuổi (NLĐ).
- Tiếp loạt bài về Chiến tranh Việt Nam: Chiến tranh và tham nhũng ở Việt Nam (phần 1) (Spiegel/ Phan Ba).
-  Cựu sĩ quan tình báo Mỹ trở thành nhà Việt Nam học (TVN).
- Xóa mù “điện nguyên tử”- Cử cán bộ sang Hungary nâng cao kiến thức năng lượng nguyên tử (SGGP). Nên tìm kiếm mua sẵn keo dán epoxy, đề phòng khi xong nhà máy rồi thì keo khan hiếm.  - Tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Pháp: Hai nhân viên bị thương nhẹ (BoxitVN).
- Dượng ông Kim Jong Un đang nắm giữ vai trò mới? (VOA).   – Hoa Kỳ-Hàn Quốc tập trận theo kịch bản chiếm đóng Bắc Triều Tiên (RFI).
- Cam Bốt xử 1 nhà đối lập, 500 người biểu tình (RFI).
- Đại diện các nước Hồi giáo tới Miến Điện nắm tình hình người Rohingya (RFI).
- Tại sao không có chủ nghĩa xã hội ở nước Mỹ? (VOA). “Chúng ta vẫn hay than phiền về kích cỡ của chính phủ và tìm cách thu hẹp nó lại. Nhưng nhìn một cách tổng thể sẽ thấy chính quyền Mỹ có quyền lực vào loại thấp nhất trong thế giới phương Tây. Văn hóa Mỹ đề cao chủ nghĩa cá nhân và chống lại nhà nước. Điển hình là chính phủ đóng vai trò rất nhỏ bé trong xã hội Mỹ so với các xã hội phương Tây”. – Trịnh Hội: Obama & VOICE (VOA’s blog).
<- Trung Quốc yêu cầu Mỹ tháo bỏ bức tranh cổ vũ tự do cho Đài Loan, Tây Tạng (VOA). “Trong một lá thư hồi tháng trước, lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco yêu cầu các giới chức thành phố hãy ‘áp dụng những biện pháp hữu hiệu để chận đứng những hoạt động cổ vũ cho cái gọi là độc lập của Tây Tạng và của Đài Loan ở Corvallis’.” BTV: Rõ ràng là các quan chức của chính phủ độc tài chẳng hiểu gì luật lệ ở xứ dân chủ. Bức tranh này của 1 doanh nhân Mỹ gốc Đài Loan, được vẽ trên tường một tòa kiến trúc thuộc quyền sở hữu của người này, nếu nó phù hợp với luật lệ địa phương nơi có bức tranh, thì ngay cả chính phủ Mỹ cũng không có quyền gì đối với bức tranh đó. Nếu chính phủ Mỹ “cưỡng chế” bức tranh trái luật, doanh nhân này có thể kiện chính phủ.   - Tâm Nguyên – Về giải thưởng Hòa bình Khổng tử  (Dân Luận).
- Ái chà chà! Anh Nguyễn Thế Kỷ tuyên giáo soi kỹ bài này coi có nói xấu “bạn vàng” hông nha: Chuyển biến nhận thức về nhân quyền ở Trung Quốc (TS). À! … Ngó khúc này là yên tâm rồi: “Việc công bố Sách Trắng nhằm đáp trả sự công kích của phương Tây trên vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, vì thế nội dung chính của Sách là nói về thành tích tiến bộ của Trung Quốc trên vấn đề nhân quyền” - Ông Tập Cận Bình vắng mặt bí ẩn (NLĐ).   – Xôn xao đồn đoán về Tập Cận Bình (BBC).  – Sự im lặng của Trung Quốc về ông Tập Cận Bình gây nhiều đồn đoán (VOA).   – Theo các chuyên gia, Tập Cận Bình có vấn đề về sức khỏe (RFI).  - Tù nhân tố cáo bị ngược đãi tra tấn : thí điểm tại một số nhà tù Trung Quốc (RFI).   – Nhà tù VIP ở TQ (BBC).  – Khám phá nhà tù hạng sang dành cho tù nhân ‘nổi tiếng’ của TQ (Infonet).
- 13 nhà ly khai Cuba tuyệt thực phản đối chính quyền (RFI).

Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam (RFA).   - Hạ Viện Mỹ thông qua Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam (Người Việt). “HR 1410 cũng cấm không cung cấp viện trợ không liên quan đến nhân đạo cho chính quyền Việt Nam trừ khi tổng thống xác nhận với Quốc Hội là Hà Nội đã cải thiện rõ rệt hồ sơ nhân quyền, bao gồm việc thả tất cả tù nhân chính trị và tôn giáo, và bảo vệ quyền tự do hội họp, hành đạo và lập hội”.
Osin Huy Đức hả? ai mà hổng mê! (Hai Lúa). BTV: Mới đọc bài đó của ông Huy Đức mà đã mê mẫn như vậy, nói nhỏ cho Lúa nghe, chờ cuốn sách của ổng sắp ra tới đây, đọc xong Lúa sẽ “chết mê, chết mệt” luôn. Nếu đọc bài đó mà Lúa lo ổng “nhập kho” 1, đọc xong cuốn sách kia Lúa sẽ lo tới 10.
- Phòng, chống “diễn biến hòa bình”: Giọt nước mắt muộn màng (QĐND). Đúng là “muộn màng” vì đọc hết bài mà chẳng rõ làm sao những thông tin mù mờ vậy mà cũng thành tội trạng.
Dân cần khỏe nước mới giầu (Người Việt). “Cải thiện giáo dục và y tế, cũng quan trọng như thay đổi hệ thống chính trị độc tài, độc đảng. Cả nước cần chú ý, bàn bạc về chuyện này, ngay trong lúc guồng máy công an của đảng cộng sản vẫn còn ngự trị. Không lẽ người ta bàn chuyện giáo dục và y tế mà công an lại tới còng tay hay sao?

Điều tra, xử lý nghiêm việc đăng tải thông tin chống Đảng và Nhà nước (CP/Ba Sàm). “…một số trang thông tin điện tử như: “Dân làm báo”, “Quan làm báo”, “Biển Đông”… và một số trang mạng khác, đã đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Đảng và Nhà nước ta, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội. “Đây là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch””. - Thủ tướng: Điều tra việc đăng tin bôi đen lãnh đạo đất nước (VNN). - Thủ tướng: Xử lý nghiêm việc đưa các thông tin chống Đảng, Nhà nước (NLĐ).
KINH TẾ
-  Việt Nam tụt hạng năng lực cạnh tranh (TN).
-  Tốc độ tăng GDP năm 2013 ở mức 5,5 – 6% (ĐT).
- Ủy ban Chứng khoán “mạnh tay” với bán khống (VnEco).   -  Công ty chứng khoán tự đào hố chôn mình (TN).  – Đại gia Việt mất 3.000 tỷ đồng trong tháng 8 (Zing/Infonet). Ông Đặng Thành Tâm là một trong 3 người có mức giảm tài sản lớn nhất trong top 10 người giàu trên sàn chứng khoán trong tháng 8 =>
-  Sáp nhập ngân hàng: Những vấn đề cần bàn thêm (DNSG).
- Còn chênh lệch khi giá vàng chưa thực sự liên thông (Đầu tư).
- Xăng không tăng giá (PLTP).   – Không tăng giá xăng dầu (TBKTSG).  – Giảm thuế, không tăng giá xăng dầu (VnEco).  – Xả Quỹ bình ổn và giảm thuế để níu giá xăng dầu (DT).
-  Rùng mình trước dấu hiệu sóng tăng giá mới (Vef).
Vay nợ tín dụng: Rối chuyện bảo lãnh (PLTP).  -  Muốn vay vốn phải có “phí bôi trơn” (LĐ).
-  DN ‘sân sau’: Khối rủi ro đe dọa các ngân hàng (Vef).  - Tồn kho giảm nhưng doanh nghiệp không vui (TBKTSG).  -  Gỡ “nút thắt” tồn kho (ANTĐ).
- 99 doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu gạo (TN).
Bất lực tìm nguyên nhân tôm chết (TBKTSG).  -  Mỏi mắt chờ gói hỗ trợ 9.000 tỷ đồng cho cá tra (SGGP).
-  Hướng ưu đãi vào nhà đầu tư mục tiêu (ĐT).
- Bị thương nhân Trung Quốc phỗng tay trên: Quan liêu(NLĐ).  -  Chỉ đạo xử lý tin đồn “Bia Huế đã bán cho Trung Quốc” (TN).
-  Quy định mới về nhập khẩu máy móc Trung Quốc (SGGP).
-  Nestlé thu mua càphê vi phạm luật? (LĐ).
-  Việt Nam đã đầu tư hơn 700 triệu USD vào Châu Phi (DNSG).
- LAO ĐỘNG “NHẢY VIỆC” Ở BÌNH DƯƠNG TĂNG CAO:  Công nhân chạy trốn… lương thấp! (LĐ).
-  Bình chọn giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần 5-2012 (TT). Bộ khùng hay sao mà nghĩ ra cái giải thưởng tào lao này? Anh Trỗi chỉ là công nhân điện, năng lực lại có hạn nên khi đặt mìn quá lộ liễu mới bị nó tóm, làm sao anh biết được những “lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, trực tiếp sản xuất, thi công, dịch vụ” mà bày đặt giải lấy tên anh, khác chi khuyến khích đoàn viên, thanh niên không cần học hỏi cũng được giải? Hay là những kẻ nghĩ ra giải này đã bị “các thế lực thù địch” lợi dụng để chống phá tinh vi, ngấm ngầm?
- “Khủng hoảng nợ châu Âu còn lâu mới kết thúc” (VnEco).
- Tây Ban Nha ‘chưa yêu cầu cứu trợ’ (BBC).
- Tại Trung Quốc : đầu tàu kinh tế thế giới đang hụt hơi (RFI).  – Kinh tế TQ ‘đi đúng hướng’ (BBC).


VĂN HÓA-THỂ THAO
- Vũ Quần Phương: Trần Nhân Tông: Yêu đời và siêu thoát (Trannhantong.net).  – “Vịnh Nga” – Một đường hướng ngoại giao trong thời kỳ đầu tự chủ của nước ta (Viên Như/ Hữu Nguyên).
- Hiển hiện một thảm họa bảo tồn (ANTĐ).  – Có thể tái sử dụng 30% các cấu kiện đã bị hạ giải tại di tích chùa Trăm Gian (ĐCSVN).   – Sau chùa Trăm Gian, chùa Trầm lại bị ‘làm mới’ (Zing).
<- Hình ảnh tan hoang đình cổ Ngu Nhuế (VOV).
- Nhiều cổ vật bị tẩu tán (NLĐ).  – Dân không chịu giao cổ vật (Kiến thức).
- Di chỉ khảo cổ Cát Tiên sắp vào trường học (Tin tức).
- THÊM MỘT TRANG MẠNG VĂN CHƯƠNG BỊ ĐÁNH SẬP: trannhuong.com (Nguyễn Trọng Tạo). – Thông báo buồn (Bà Đầm Xòe).  – CHIA SẺ VỚI BÁC TRẦN NHƯƠNG (Văn Công Hùng). – Sập chưa? (Nguyễn Thông). BTV: Chắc tại 3 chủ trang Trần Nhương, Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Tường Thụy đăng nhiều bài về “thơ nhập đồng” nên “nhà thơ thần” nổi giận, sai “âm binh” giật sập nhà?
- Nguyễn Hưng Quốc: Một nét trong phong cách Nguyễn Mộng Giác (1940-2012) (VOA’s blog).
- Bình Nguyên Trang: MA VĂN KHÁNG viết như tự làm đau mình… (Lê Thiếu Nhơn).
-  Hội nghị Nhà văn Việt Nam – Lào – Campuchia (SGGP).
Vũ điệu sexy 4 – Kịch nhiều hồi của Chu Mộng Long (Chumonglong).
- “Giọng hát Việt” không gian lận? (NLĐ).  – Cư dân mạng kêu gọi tẩy chay The Voice(VOV).  -  Vụ ‘bóc mẽ’ Giọng hát Việt dưới góc độ luật (TP).
- Nhà thiết kế Minh Hạnh tham gia Festival Quốc tế Clermont Ferrand (RFI).
- 3 ngày sinh hoạt của Tăng ni Làng Mai tại Paris và Thượng viện Pháp (RFI).
- Cô gái khiếm thị gốc Việt trở thành quán quân Vua đầu bếp của Mỹ (VOA).  – Hành trình trở thành Vua đầu bếp của cô gái khiếm thị gốc Việt (Infonet).  Mời xem lại video: Christine Ha – Đầu bếp khiếm thị và món ăn Việt tại Masterchef Mỹ (Fox/ biropotter).
- Lần đầu công bố chuyến thăm Việt Nam bí ẩn của Muahamad Ali (NĐT).

 - Nguyễn Thị Hậu: TRÊN MẠNG, NGƯỜI TA CÓ CÔ ĐƠN? (Mai Thanh Hải).
- Scandal dàn xếp kết quả Giọng hát Việt – The Voice: Phương Uyên bị ‘thí tốt’ trong ‘ván cờ’ The Voice?! (Petrotimes). - Giám đốc âm nhạc xin từ chức  (NNVN).
- SAMUEL HUNTINGTON: TRẬT TỰ THẾ GIỚI ĐANG TRONG “SỰ VA CHẠM” HUNTINGTON? (Nguyễn Trọng Tạo).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Tao Phùng, Đại học Michigan, Mỹ: Nếu chính sách giáo dục chỉ hướng đến mục tiêu kinh tế  (TS).
- Australia, Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ giáo dục Việt Nam(VOA).  - Giấc mơ con chữ vạn chài (DT).
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát việc xây trường học ở các khu đô thị mới (Petrotimes).
- Nhiều trường khổ vì sinh viên ảo (NLĐ). Sinh viên làm hồ sơ nhập học ở Trường ĐH Công nghiệp TPHCM  =>
- Nên tiếp tục đầu tư cho trường ngoài công lập(Tin tức). –  Bộ Giáo dục nên bỏ hệ đào tạo tại chức? (GDVN).
Giảng viên đi thỉnh giảng phải có công văn mời (TT). - Làm sao để dạy tốt (3) (Zetamu).
Trường học được phép nhận vàng, kim cương (VNN).  - Các trường không được quy định mức đóng góp tự nguyện (TN).  - Khoản thu thỏa thuận không được quá 150.000đồng (VNN). -  Trường thu học phí chục nghìn đô có những gì? (VNN).  - Sinh viên bức xúc trước khoản phí ‘khủng’.  -  Cấm quảng cáo trong trường học – Quyết định đúng (SGGP). Bất cứ quy định, chính sách gì nó cũng phải có sự tương đồng với hoàn cảnh và các quy định khác. Thu nhập quá thấp, không có nguồn thu hay điều kiện kiếm chác như các ngành khác, mà bị cấm đoán, ngăn chặn đủ kiểu thì … hậu quả là học trò, phụ huynh gánh chịu thôi. Muốn “cấm quảng cáo”, hạn chế các khoản thu, thì thử nghĩ ra cách gì cho thầy cô có tiền mà sống đi? Mấy bữa trước, nghe trên VTV có thầy giáo 15 năm mà vẫn chưa được vô biên chế, lương vẫn chỉ 1,5 triệu. Trong khi đó lương lực lượng vũ trang, cụ thể là mấy chú công an trấn áp biểu tình, làng nhàng cũng 5-7 triệu. Tương lai đất nước cứ ngày càng mù mịt cũng là từ đây!
-  80% học sinh tiểu học chưa nhạy bén trong tư duy (ANTĐ).
- Mở rộng điều tra đường dây lừa “chạy” vào đại học (TN).  – Vụ chạy trường ĐH ở Đồng Nai: Chỉ là một nhóm lừa đảo (PLTP).
- Bắt đầu xử phạt trẻ từ 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm (TN).
- Hỏi đáp Y học: Bệnh Graves và U Tuyến Ức (VOA).
Toán học là gì?  (TS).

- GS Nguyễn Xuân Xanh: Tại sao người Nhật mê đọc sách? (Giáp Văn Dương).

- Ra mắt bộ sách Toán của Pháp: Đổi mới nào cho sách giáo khoa Việt Nam? (TP).
- Chương trình tiếng Anh “đua nở”: Mỗi chương trình một kiểu (TT).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Bệnh tay-chân-miệng ở ĐBSCL: Số tử vong tăng mạnh (PNTP).
- Dùng “tiểu xảo” nâng viện phí (NLĐ).
- Dân không chịu giao cổ vật (Kiến thức).   – Công an thu giữ 39 món đồ cổ từ con tàu đắm(PLTP).  - Báo động nạn đào trộm mồ cổ ở Gia Lai (PLVN).
<- Phượt đêm trên biển – “đẳng cấp” của dân chơi? (NĐT).
-  ‘Hiệp sĩ’ Bình Dương tóm gọn đường dây ma túy (TTVN).
-  5 cô gái Việt Nam bị bắt quả tang bán dâm tại Trung Quốc (SOHA/TTVN).
Bánh nở ngực, kẹo tăng “kích thích”! (TT).
- Mặn đắng hai chữ “chân dài” trên sân golf (NĐT).
- Bảy hộ dân có nguy cơ mất lối đi (PLTP).
- Tả tơi quốc lộ (NLĐ).
- Nghịch lý ở U Minh Hạ – Bài 2: “Luật rù rì” ở U Minh Hạ (PLTP).
- Lạnh gáy với chiêu buôn đi bán lại của phạm nhân trong trại giam (GDVN).
- Những hòn vọng phu (RFA).


QUỐC TẾ
- Syria: Video của phe nổi dậy chiếu cảnh 20 binh sĩ bị hành quyết (VOA).  – Quốc tế không mấy hưởng ứng việc lập khu cấm bay trên không phận Syria (VOA).
- Nước Mỹ kỷ niệm 11 năm biến cố 11 tháng 9 (VOA). - Người Mỹ nghẹn ngào trong lễ tưởng niệm vụ 11/9 (VNN). – Mỹ lặng lẽ kỷ niệm 11 năm sự kiện 11-9 (NLĐ).   – Hoa Kỳ hướng đến tương lai, 11 năm sau vụ khủng bố Tháp đôi (RFI).  – NATO kỷ niệm biến cố 11 tháng 9 tại Afghanistan (VOA).   – Người Mỹ gốc Việt và Ngày Yêu Nước – 9/11 (RFA).  – Paying Tribute with Service (White House). TT Obama và con gái Malia vào bếp =>
- Sân bay Mỹ bị tấn công ngay trước kỷ niệm 11/9 (VNN).   – Tấn công rocket nhắm vào doanh trại Mỹ ở Afghanistan (VOA).
- Trợ thủ bin Laden đã thiệt mạng (TT). – Thủ lãnh al-Qaida Zawahiri xác nhận cái chết của al-Libi (VOA).
- Bộ trưởng Yemen trọng thương trong vụ đánh bom (TTXVN).
- 38 người chết trong các vụ đụng độ sắc tộc ở Kenya (VOA).
- Thổ Nhĩ Kỳ từ chối dẫn độ phó tổng thống Iraq Tariq al-Hashemi (VOA).
- Bầu cử tổng thống Mỹ: cuộc đọ sức trên mặt trận kinh tế (RFI).  – Vì sao Bill Clinton vẫn khiến kẻ cười, người khóc? (VNN).
- Mỹ, Israel bất đồng về ‘ranh giới đỏ’ (Petrotimes).
-  Thêm các tín đồ Hindu bỏ Pakistan sang Ấn Ðộ vì bị đàn áp tôn giáo (VOA).
- Thêm nhiều người Ấn Ðộ không hài lòng với hướng đi của đất nước (VOA).
- Somalia có tân tổng thống (VOA).   – Chân dung tân tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud (VOA).
- Người Hồi giáo Indonesia “muốn giết các Phật tử” (Chùa Phúc Lâm).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 11/09/2012;  + Cuộc sống thường ngày – 11/09/2012;  + Không thể lãng quên: Nơi người lính trở về;  + Tài chính kinh doanh trưa – 11/09/2012;  + Thời sự 19h – 11/09/2012.

 

 Chính trị – Xã hội

Đảng cần tự diễn biến  (RFA)   —Tổng bí thư Đảng CSVN thăm Singapore (BBC)   —-Trung Quốc mở rộng tuyến du lịch ở Biển Đông (VOA)  —-Giàn khoan nước sâu là vũ khí chiến lược ở Biển Ðông (Trần vinh Dự -VOA)   —-Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam (RFA)
Nếu Hoàng Khương không cầm tiền đưa hối lộ…  (RFA)  —-Người Mỹ gốc Việt và Ngày Yêu Nước – 9/11   (RFA)
Những hòn vọng phu (RFA)   —-Vỡ đê sông Cầu Cháy(RFA)  —Hàng ngàn gia đình bị cô lập vì vỡ đê tại Thanh Hóa (RFI)   —Vỡ đập giữa trưa, hàng trăm người dân chạy tán loạn (Infonet)   —Vỡ đập nước tại Nghệ An (RFA)
136 cây xăng đóng cửa(RFA)  —-“Cơm tấm thịt nướng” chiếm giải “vua bếp” Hoa Kỳ (RFA)

‘Công nhân Việt ở Nga thiệt mạng’ (BBC) -  Chính phủ Nga nói nhiều công nhân gốc Việt thiệt mạng vì đám cháy ở một thị trấn gần Moscow hôm 11/9.

Securency ‘chi tiền mua dâm cho đoàn VN’ (BBC)   —11 nghìn tỷ và những “ngôi chùa Bà Đanh” (DV)
Indonesia và Asean sẵn sàng giúp VN’ (BBC) -Tổng thống Indonesia nói nước ông và các thành viên Asean sẽ sẵn sàng giúp Việt Nam vượt qua khủng hoảng mà không cần tới cứu trợ của IMF.
Tâm tình với nhà thơ Trần Đức Thạch (RCTM)
Đà Nẵng báo cáo “mơ hồ” về thực trạng đầu tư nước ngoài (Infonet)   —Dùng “tiểu xảo” nâng viện phí (NLĐ)  —UBND tỉnh Long An lại thua kiện (NLĐO)   —-Tháng 10, sẽ chạy thử tải Nhà máy bauxite Tân Rai (SGTT)
Đề xuất thời hạn giao đất nông nghiệp là 50 năm    SGTT.VN – Trong dự thảo sửa đổi luật Đất đai, bộ TN&MT đã đề xuất quy định thời hạn giao đất trong hạn mức sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân lên 50 năm và áp dụng thống nhất cho các loại đất nông nghiệp.

Tâm Nguyên – Về giải thưởng Hòa bình Khổng tử  (Danluan)

Luke Hunt – Liệu Việt Nam sẽ trở thành Hy Lạp của Đông Nam Á?(Danluan)

Lê Văn Lân – ‘Tham nhũng ở Việt Nam vừa tinh vi vừa trắng trợn’(Danluan)

TVT – Đảng ta không đau mắt!(Danluan)

Phiên tòa Phúc thẩm 3 Thanh Niên Công giáo sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tại Cửa Lò(Danluan)

‘Lược sử’ về Dương Chí Dũng (Bùi văn Bồng)    —Tổ sư cha đứa nào nói! (Bùi văn Bồng)  -Ở một khu rừng rộng lớn phương Bắc có một con sói tham lam và hiểm ác, tên nó là sói Mít Ao. Sói Mít Ao đã tự coi mình như chúa sơn lâm cả vùng, nhưng vẫn khoái ăn thịt đàn cừu ở những khu rừng khác

Việt Nam đang đi về đâu? – Lê Anh Hùng – Boxitvn

Tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Pháp: Hai nhân viên bị thương nhẹ – Staff Writers  – Fessenheim, France (AFP) Sept 5, 2012  – Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hùng dịch  – Boxitvn

Hiểm họa vũ trang hay ‘đòn tâm lý chiến’? (TVN) – Điều Trung Quốc muốn khi phát triển vũ trang hay leo thang gây hấn không phải là vì chuẩn bị cho chiến tranh nhằm cướp lấy biển Đông và thách thức địa vị bá quyền của Mỹ như báo giới phương Tây lo ngại. ……Binh pháp Trung Quốc có câu: Công thành vi hạ, công tâm vi thượng nghĩa là “Đánh vào thành là hạ sách, đánh vào lòng người mới là thượng sách”. Ứng vào tình hình biển Đông hiện nay rõ ràng việc Trung Quốc hiện đại hóa vũ trang, leo thang gây hấn hay chiếm giữ bất hợp pháp không phải nhằm vào mục đích chiến tranh, mà chỉ là để đánh vào tâm lý của các quốc gia khác, đẩy họ rơi vào thế bị động và suy giảm ưu thế thương lượng, từ đó chiếm càng nhiều càng tốt nhằm trả giá và trao đổi trên bàn đàm phán theo hướng có lợi cho mình…..
Sửa Hiến pháp, cần lấy ý kiến dân 4-6 tháng (VNN)   —Quốc hội muốn kiểm toán tập đoàn xăng dầu (VNN)   —-Quốc hội và lòng dân  (TN) -Quốc hội nước ta trực tiếp quyết định ngân sách (quyết định các khoản thu và phê chuẩn các khoản chi) kể từ kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XI  (tháng 11.2008). Khi đó các chuyên gia lập pháp đánh giá, nó đánh dấu bước tiến mới của đất nước trên con đường dân chủ và đổi mới.
Tập trung kiểm toán tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng    TTO – Đó là định hướng hoạt động của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2013 vừa được tổng kiểm toán Đinh Tiến Dũng trình bày tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 12-9. Theo đó, kiểm toán cuốn chiếu tất cả các tập đoàn.
Bảo tàng 11.000 tỷ và những tỷ hiếm hoi cho di sản (VNN)    —-Sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân: Góp ý bị bỏ ngoài tai (TN)
Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân: Nuôi con thì khỏi nuôi cha mẹ !? (TN) -Đó là thắc mắc của nhiều bạn đọc sau khi đọc bài Ngỡ ngàng thuế thu nhập cá nhân đăng trên Báo Thanh Niên ngày 11.9.
14 thợ may người Việt chết cháy tại Nga (TN)  — Ít nhất 14 người Việt chết cháy ở Nga (RFA)  —-Đề xuất nhập xe túc túc: Rất ngược đời! (VNN)  –-Mở cửa Sông Tranh 2: Thấy nhiều nhưng… khó nói ra (TVN)    —-  Từ Sông Tranh 2 bàn về khoảng trống rủi ro  (SGTT)  — “Cần ra cảnh báo mức nguy hiểm ở Sông Tranh 2”  (SGTT)—-Cựu sĩ quan tình báo Mỹ trở thành nhà Việt Nam học (TVN)   —-Sẽ họp báo về cái chết của ông Mai Trung Kiên (VNN)
1 tháng tăng viện phí: Chất lượng vẫn “ì ạch” (VNN)  —-Giãn dân phố cổ: Nhiệm vụ bất khả thi (BĐS)  —-Công nhân được thuê chỗ ở giá 20.000 đồng/tháng (TN)   —-Loay hoay tìm chỗ gửi con  (NLĐ) – Trường công không có chỗ, trường tư thì chi phí quá cao, nhiều công nhân đành gửi con ở các nhóm trẻ gia đình hoặc gửi về quê    —–Công nhân chạy trốn… lương thấp! (NLĐ)
Bác sĩ tắc trách, thai phụ tử vong (NLĐ)

Kinh tế

Trung Quốc : Đầu tàu kinh tế thế giới đang hụt hơi   (RFI)  -Đề tài kinh tế là chủ đề chính trên các báo Pháp hôm nay. Nhất là, với bài viết chạy tựa « Trung Quốc : đầu tàu thế giới đang bị hụt hơi », phụ trang kinh tế của báo Le Figaro cho biết cán cân ngoại thương Trung Quốc đang trong tình trạng báo động.

Lãi suất có dấu hiệu bất thường (DDDN) -Lãi suất hạ, huy động vốn tăng nhưng doanh nghiệp vẫn khó vay vốn. Trong khi đó, dù tín dụng nghẽn, nhưng nhiều ngân hàng vẫn lách trần huy động.

Điện có thể tăng giá trong tháng 10 (Infonet)   —Vốn vẫn chạy lòng vòng trong ngân hàng (Infonet)
IMF làm việc với BSA về tình hình DN vừa và nhỏ Việt Nam     SGTT.VN – Chiều 10.09, phái đoàn của tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã có buổi thăm và làm việc với Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp – BSA.
Vàng phi lên 46,4 triệu đồng (VEF) -….Đầu giờ sáng, giá vàng SJC tại TPHCM giao dịch ở 46 – 46,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 80 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Mức giá trong nước hiện cao hơn vàng thế giới quy đổi khoảng 2,7 triệu đồng/lượng.  Lúc 9h30, giá vàng SJC của công ty VBĐQ Sài Gòn SJC giao dịch ở mức 46,1 – 46,4 triệu đồng/lượng, tăng 180 nghìn đồng so với cuối ngày hôm qua.  Giá vàng SJC của tập đoàn Doji cũng tăng cùng mức lên 46,26 – 46,4 triệu đồng/lượng. Vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu trong khi đó giao dịch ở 46,27 – 46,35 triệu đồng/lượng.   Đây là các mức giá cao nhất kể từ giữa tháng 11/2011…..     —–Vàng SJC lên 46,42 triệu đồng/lượng   TTO – Giá vàng trong nước sáng 12-9 tiếp tục tăng thêm 200.000 đồng/lượng sau một ngày ít biến động. Hiện giá vàng SJC bán ra 46,42 triệu đồng/lượng, giá mua vào cũng lên 46,12 triệu đồng/lượng.
PVN lập ra quá nhiều công ty cháu  (VNN)  -Đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) không có hiệu quả, có nơi thua lỗ kéo dài; thành lập quá nhiều công ty cháu (doanh nghiệp cấp III) gây khó khăn cho quản lý, giám sát của chủ sở hữu và ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả hoạt động kinh doanh chung.

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Sinh vật biển phát sáng để tránh nguy hiểm (VOA)   —-Sự sống có thể tồn tại ở nhiều hành tinh(VNN)

Australia, Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ giáo dục Việt Nam (VOA)  —-Một nét trong phong cách Nguyễn Mộng Giác (1940-2012) (Nguyễn hưng Quốc -VOA)

Chảy nước miếng khi ngủ – cách nào chữa được? (DV)   —–Năm tác phẩm Việt Nam được trao Giải thưởng Văn học sông Mê Kông (NLĐ)
Sinh viên bức xúc trước khoản phí ‘khủng’ (VNN)   —Trường thu học phí chục nghìn đô có những gì? (VNN)  —-Trẻ lớp 1 rối nhiễu tâm lý sau ngày khai giảng (VNN)
Nuốt kẹo cao su nguy hiểm thế nào?(VNN)   —-Nồng độ cholesterol máu bao nhiêu thì nguy hiểm?  (SGTT)

Thế giới

Tại sao không có chủ nghĩa xã hội ở nước Mỹ?(VOA)   —–Hoa Kỳ tưởng niệm 11 tháng 9(RFA)   —-Nước Mỹ kỷ niệm 11 năm biến cố 11 tháng 9 (VOA)   —-Ðài tưởng niệm biến cố 11 tháng 9 (VOA)   —Bầu cử tổng thống Mỹ: cuộc đọ sức trên mặt trận kinh tế (RFI)  —Hàn-Mỹ tập trận, kế hoạch giả định chiếm Bắc Hàn(RFA)   —Tấn công rocket nhắm vào doanh trại Mỹ ở Afghanistan(VOA)
Nhật-Hàn tung tuyên truyền về đảo tranh chấp(RFA)   —Người Dân Nhật Biểu Tình Hàng Tuần Chống Điện Hạt Nhân (RCTM)
Trung Quốc đưa tàu tuần đến Điếu Ngư/ Senkaku(RFA)   —Trung Quốc yêu cầu Mỹ tháo bỏ bức tranh cổ vũ tự do cho Đài Loan, Tây Tạng  (VOA)
Kinh tế TQ ‘đi đúng hướng’ (BBC) -Thủ tướng Ôn Gia Bảo phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thiên Tân rằng Trung Quốc sẽ đạt chỉ tiêu tăng trưởng năm nay.

Tin đồn về Tập Cận Bình  (BBC) -Các mạng xã hội xôn xao đồn đoán về phó Chủ tịch TQ.   —-Ông Tập Cận Bình đang ở đâu? (RFA)

Tù nhân tố cáo bị ngược đãi tra tấn : thí điểm tại một số nhà tù Trung Quốc   (RFI)  -Trước tình trạng tù nhân bị tra tấn ngược đãi, dẫn đến tử vong đang ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc, bắt đầu từ tháng 10 tới, chính quyền nước này sẽ cho áp dụng thí điểm ở một số nhà tù thuộc bốn tỉnh, một hệ thống cho phép tù nhân có thể tố cáo, khi bị họ bị quản lý trại giam ngược đãi hay dùng nhục hình tra tấn.
Thủ lãnh al-Qaida Zawahiri xác nhận cái chết của al-Libi(VOA)   —Quốc tế không mấy hưởng ứng việc lập khu cấm bay trên không phận Syria(VOA)
Thổ Nhĩ Kỳ từ chối dẫn độ phó tổng thống Iraq Tariq al-Hashemi(VOA)   —–Thêm nhiều người Ấn Ðộ không hài lòng với hướng đi của đất nước(VOA)   —-Thêm các tín đồ Hindu bỏ Pakistan sang Ấn Ðộ vì bị đàn áp tôn giáo(VOA)
Hoãn thi công đường cao tốc 15 triệu USD chỉ vì một con nhện  (Infonet) -Dự án xây dựng con đường cao tốc tại thành phố San Antonio, bang Texas (Mỹ) đã buộc phải dừng lại vô thời hạn do dự xuất hiện của một con nhện cực hiếm được thông báo tuyệt chủng cách đây 30 năm.
Israel sẽ oanh kích Iran? (RFA)   —-Sáu cường quốc đồng ý nghị quyết về Iran (RFA)   —-13 nhà ly khai Cuba tuyệt thực phản đối chính quyền (RFI)
Nữ sinh Nhật Bản ngày càng ít hứng thú với tình dục (Infonet)  —-Bộ trưởng tự sát, giới tài chính Nhật rúng động (VEF)  —- Bộ trưởng Nhật Bản tự sát vì bê bối tình cảm?  (SGTT)  —-Lãnh sự quán Mỹ tại Libya và Ai Cập bị đốt phá (TT)
Các kịch bản thống nhất liên Triều (TN)    —Pakistan: cháy nhà máy, 85 người chết(TT)   —-Trung Quốc: Đồng loạt biểu tình phản đối Nhật mua đảo (NLĐ)

Báo động nguy cơ đụng độ Nhật – Trung   (NLĐO) – Nhật Bản thông báo sẽ huy động lực lượng cảnh sát biển nếu tàu Hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển của quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, báo động nguy cơ xảy ra đụng độ giữa hai nước.

Ẩn họa chực chờ sau vụ chết oan vì đi qua “điểm nóng” của 2 làng (Dân Việt)  -Bị đâm chết vì đi xe biển 99   —Tai nạn kinh hoàng giữa đêm, 3 người chết (DV)   —Bánh trung thu – Sờ đâu cũng bẩn (DV)  —-Tức tối chuyện làm ăn, đổ xăng thiêu sống em gái(DV)
4 sinh viên dùng dao nhọn, điếu cày đi cướp (DV)  —Lâm Đồng: Phá 5.000 m2 rừng, chỉ bị án treo (DV)   —Cần Thơ: Thanh tra giao thông vào tù (DV)   —-Lời khai rùng mình của 2 ‘thiếu gia’ cắt cổ nhân viên nhà nghỉ (Infonet)
Chuyện lạ Hà Nội: Đi vệ sinh bị bấm giờ, gặp vợ phải trình giấy kết hôn (Infonet)   —-Xe tải “nuốt” hai xe máy, nạn nhân thoát chết hy hữu (Infonet)
Tả tơi quốc lộ (NLĐ)  -Sau khi bị đào xới để cải tạo, nâng cấp, Quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông đang bị dừng thi công, tạo ra nhiều “cái bẫy” trên đường
Khởi tố nguyên thượng sĩ CSGT lừa đảo(NLĐ)     —Bắt giữ một cán bộ thi hành án(NLĐ)    —-Tai nạn giao thông kinh hoàng, 3 người thiệt mạng(NLĐ)
Phát hiện một xác phụ nữ trôi sông (VNN)   —-Ngủ quên khóa cửa, thiếu nữ bị tên cướp cưỡng hiếp (VNN)  —-Lạ lùng “chợ tình osin” ở Sài thành(VNN)  —-Bánh nở ngực, kẹo tăng “kích thích”!(VNN)   —-Nam sinh tự bẻ cong “cậu nhỏ” vì… dám bướng(VNN)
Container cán nát xế hộp, 2 người chết (NLĐ)  —Tai nạn đường sắt, 2 người chết (NLĐO)  —-Hiếp dâm bé gái đến nhà chơi (NLĐ)
Nhà bị “cắt ngọn” vì cao hơn… trụ sở UBND tỉnh ! (TN)   —Lật lại hồ sơ băng bảo kê đường phố(TN)  —Vụ xôn xao tiệc cưới vợ bé cho chồng: Xử phạt 2 người cản trở báo chí hoạt động (TN)  —-Kiểm điểm 5 giám đốc ngân hàng nhà nước cấp tỉnh(TN)

1248. Chủ nghĩa dân tộc trên biển ở châu Á

Project SyndicateTác giả: Joseph S. Nye Người dịch: Huỳnh Phan
03-09-2012
Joseph S. Nye, cựu trợ lý Bộ trưởng quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, là Giáo sư Đại học tại trường Đại học Harvard và là một học giả hàng đầu thế giới …
CAMBRIDGE – Chiến tranh sẽ nổ ra ở các vùng biển Đông Á chăng? Sau khi các nhóm dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc và Nhật Bản tranh đua tổ chức đổ bộ lên các khối đất đá cằn cỗi mà Trung Quốc nói đến như là quần đảo Điếu Ngư và Nhật Bản gọi là quần đảo Senkaku (Tiêm Các), những người biểu tình giận dữ ở thành phố Thành Đô phía tây nam Trung Quốc hô vang, “Chúng ta phải giết sạch bọn Nhật”.
Tương tự như vậy, một cuộc giằng co giữa các tàu Trung Quốc và Philippines trên bãi cạn Scarborough ở biển Đông đã dẫn đến các cuộc biểu tình ở Manila. Và bước tiến trong hợp tác hoạch định từ lâu giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã bị trúng ngư lôi khi Tổng thống Hàn Quốc đến thăm hòn đảo cằn cỗi mà Hàn Quốc gọi là Dokdo (Độc đảo), Nhật Bản gọi là Takeshima (Trúc đảo), và Hoa Kỳ gọi Liancourt Rocks.
Ta không nên quá hoang mang. Mỹ đã tuyên bố rằng quần đảo Senkaku (do quận Okinawa cai quản khi nó được giao lại Nhật Bản vào năm 1972) nằm trong vòng bảo vệ theo hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật. Trong khi đó, bế tắc trên bãi cạn Scarborough đã dịu lại, và dù Nhật Bản triệu đại sứ ở Hàn Quốc về qua sự cố Dokdo, không chắc hai nước sẽ đi đến đánh nhau.
Nhưng cũng rất nên nhắc lại rằng Trung Quốc đã sử dụng vũ lực gây chết người để đẩy Việt Nam khỏi quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 và [ở Trường Sa] năm 1988. Và Trung Quốc đã khuyến dụ Campuchia, nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm nay chặn thông cáo chung cuối cùng lại do có kêu gọi bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông – lần đầu tiên trong lịch sử 40 năm của hiệp hội gồm 10 thành viên này không đưa ra được bản thông cáo chung.
Sự hồi sinh của chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Đông Á là đáng lo ngại và có thể hiểu được. Ở châu Âu, dù Hy Lạp có thể phàn nàn về các điều kiện ủng hộ Đức đề ra đối với việc tài trợ khẩn cấp, giai đoạn kể từ chiến tranh thế giới thứ II đã chứng kiến một bước tiến lớn lao trong việc đan kết các nước lại với nhau. Không có điều tương tự xảy ra ở châu Á, và các mắc mứu xuất hiện vào thập niên 1930 và 1940 vẫn còn nguyên, một vấn đề đã bị sách giáo khoa và các chính sách thiên lệch của chính phủ làm trầm trọng thêm.
Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn thật là cộng sản nữa. Thay vào đó, cơ sở tính hợp pháp của đảng dựa trên tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và chủ nghĩa dân tộc đại Hán. Những ký ức về cuộc chiến tranh Trung-Nhật 1894-1895 và sự xâm lược của Nhật Bản trong thập niên 1930 là hữu ích về mặt chính trị và nằm khớp trong một chủ đề lớn hơn về việc Trung Quốc bị các lực lượng đế quốc hiếp đáp.
Một số nhà phân tích quốc phòng Mỹ xem chiến lược biển của Trung Quốc là hung hăng rõ rệt. Họ trỏ vào chi tiêu quốc phòng tăng lên và việc phát triển công nghệ tên lửa và tàu ngầm được thiết kế làm rào cản trên biển kéo dài từ bờ biển của Trung Quốc đến “chuỗi đảo đầu tiên” trong đó có Đài Loan và Nhật Bản.
Tuy nhiên, những người khác lại nhìn thấy một chiến lược của Trung Quốc đang bối rối, mâu thuẫn, và bị tê liệt bởi các lợi ích quan liêu cạnh tranh nhau. Họ chỉ vào những kết quả tiêu cực của các chính sách quyết đoán nhiều hơn của Trung Quốc kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Quả thật, các chính sách của Trung Quốc đã phá hỏng các mối quan hệ của họ với hầu hết các nước láng giềng.
Xem sự cố Senkaku hồi năm 2010, sau khi Nhật Bản bắt giữ các thủy thủ của một tàu đánh cá Trung Quốc đã đâm vào một tàu tuần duyên Nhật Bản, Trung Quốc leo thang trả thù về kinh tế. Kết quả, như một trong những nhà phân tích Nhật Bản nêu, là “Trung Quốc ghi được một bàn”, đảo ngược tức thì những gì đang là một xu hướng thuận lợi thuộc Đảng Dân chủ cầm quyền Nhật Bản trong quan hệ song phương. Tổng quát hơn, trong khi Trung Quốc chi hàng tỉ nhân dân tệ trong các nỗ lực để tăng sức mạnh mềm tại châu Á, hành vi của họ ở biển Đông lại mâu thuẫn với thông điệp của chính họ đưa ra.
Tôi đã hỏi bạn bè và các quan chức Trung Quốc tại sao Trung Quốc lại theo đuổi một chiến lược phản tác dụng như thế. Câu trả lời đầu tiên và chính thức là Trung Quốc thừa kế yêu sách lãnh thổ từ lịch sử, bao gồm một bản đồ từ thời kỳ Quốc Dân đảng, bản đồ đó phác hoạ một “đường chín đoạn” hầu như bao trọn hết biển Đông. Ngày nay, với công nghệ dưới nước cũng như các nguồn lợi thủy sản có thể khai thác được nhiều hơn trong khu vực, khó có thể từ bỏ di sản này. Trong năm 2009-2010, một số cán bộ cấp trung và các nhà bình luận thậm chí còn nói tới biển Đông như là một “lợi ích cốt lõi” chủ quyền, giống như Đài Loan hay Tây Tạng.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc chưa bao giờ rõ ràng về vị trí chính xác của “đường chín đoạn”, về việc liệu các yêu sách của họ chỉ nói tới một số vùng đất, đảo, đá (land features) hay cũng nói tới thềm lục địa mở rộng và biển. Khi được hỏi tại sao họ không làm rõ yêu sách của mình, người đối thoại Trung Quốc đôi khi nói rằng nếu làm như vậy sẽ đòi hỏi nhiều thỏa hiệp chính trị khó khăn và quan liêu, các thoả hiệp này sẽ kích động chủ nghĩa dân tộc trong nước.
Ngoài ra, đôi khi họ nói rằng họ không muốn bỏ đi một con bài mặc cả quá sớm. Vào năm 1995, và một lần nữa vào năm 2010, Mỹ tuyên bố rằng vùng biển trên biển Đông phải được cai quản bằng Công ước LHQ 1982 về Luật Biển (trớ trêu là Hoa Kỳ chưa phê chuẩn công ước này), nhưng Hoa Kỳ sẽ không đứng về phe nào đối với các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ. Thay vào đó, Mỹ kêu gọi các tuyên bố tranh chấp nên giải quyết thông qua thương lượng.
Năm 2002, Trung Quốc và ASEAN đã đồng ý về một bộ quy tắc ứng xử không ràng buộc về mặt pháp lý để quản lý các tranh chấp như thế, nhưng với tư cách là một cường quốc lớn, Trung Quốc tin rằng họ sẽ được lợi trong các thương lượng song phương hơn là thỏa thuận đa phương với các nước nhỏ. Đằng sau sức ép của của Trung Quốc lên Campuchia để ngăn chặn thông cáo cuối cùng của ASEAN lại trong mùa hè này chính là niềm tin đó.
Nhưng đây là một chiến lược sai lầm. Là một cường quốc lớn nên Trung Quốc sẽ có trọng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và họ có thể làm giảm thiệt hại do tự họ gây ra qua việc đồng ý với một bộ quy tắc ứng xử.
Đối với quần đảo Tiêm Các/ Điếu Ngư, đề nghị tốt nhất đến từ báo The Economist. Trung Quốc nên ngưng phái các tàu của chính phủ đi vào vùng biển Nhật Bản, và sử dụng một đường dây nóng với Nhật Bản để kềm chế khủng hoảng do các “cao bồi” dân tộc chủ nghĩa gây ra. Đồng thời, hai nước cần phục hồi thỏa thuận khung năm 2008 về hợp tác phát triển các mỏ khí tranh chấp ở biển Hoa Đông, còn chính quyền trung ương Nhật Bản nên mua những đảo cằn cỗi này từ chủ sở hữu tư nhân và tuyên bố chúng là khu bảo tồn biển quốc tế.
Đã tới lúc tất cả các nước ở Đông Á ghi nhớ lời khuyên nổi tiếng của Winston Churchill: “Đánh nhau bằng mồm luôn tốt hơn đánh nhau bằng vũ khí” (Thương thảo thì luôn tốt hơn là đánh nhau).
Nguồn: Project Syndicate
Bản tiếng Việt © BS 2012
Bản tiếng Việt © Huỳnh Phan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét