Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Tin thứ Sáu, 24-5-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT   
1<- “KHẢO CỔ” Ở ĐẢO XA? (Mai Thanh Hải). - Đoàn công tác Bộ Công an, thăm và làm việc tại đảo Núi Le và Tốc Tan (QĐND).  - Ba ngày, tàu Bệnh viện đã khám cho hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ nhà giàn (ND).
Để chống Trung Quốc, Việt Nam phải nhấn mạnh đến vị trí ‘yết hầu’ của Hoàng Sa (RFI). Phỏng vấn GS Ngô Vĩnh Long: “Việt Nam phải tiếp tục nói cho thế giới biết là Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực, và không những Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực và đã giết bao nhiêu người Việt Nam, mà Trung Quốc bây giờ còn thành lập cái thành phố Tam Sa ở trên Hoàng Sa để kiểm soát toàn bộ Biển Đông”.
Thành lập Phòng Tàu ngầm Hải quân (TN).
Tàu chiến Trung Quốc lại xâm phạm đảo Trường Sa (TTXVN).
Biển Đông : Manila tố cáo Bắc Kinh thôn tính thêm một bãi đá ngầm (RFI). - Philippines điều tàu hải quân tới nơi có tàu TQ (VNN).  - Trung Quốc nhận xằng chủ quyền, Philippines quyết cố thủ (PN Today).   - Trung Quốc đối mặt với Philippines ngày càng cứng rắn (VnM).  - Phòng tuyến cuối cùng của Phlippines trên Biển Đông (KT).
Thái Lan đề xuất một cuộc họp về vấn đề Biển Đông (TTXVN).  - Nhật muốn tăng cường hợp tác an ninh với Thái Lan (TN).
- Nguyễn Tường Thụy: BỎ TÙ ĐINH NGUYÊN KHA, NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN LÀ HÀNH ĐỘNG BẤT LƯƠNG. - Báo Nhân Dân đang “tự diễn biến“ từ bên trên? (Gocomay). - Sự thật về cái gọi là “nhóm tuổi trẻ yêu nước” (ND). - Các nhà báo lề đảng phản ứng về vụ xử Nguyên Kha – Phương Uyên (Chuacuuthe). - Luật sư thua luật rừng (DĐCN).
TOÀ PHÚC THẨM GIỮ Y ÁN CHO 5 BLOGGERS (Defend the Defenders). - Việt Nam giảm án cho 4 nhà hoạt động Công giáo (VOA). - Việt Nam : Toà phúc thẩm giảm án 4 thanh niên Công giáo (RFI). - 4 thanh niên Công giáo được giảm án (RFA). LS Hà Huy Sơn: “Nhưng nhiều quan điểm thì chúng tôi cũng chưa được thoả mãn. Thì người ta vẫn cho là việc đòi hỏi đa nguyên, đa đảng là có tội. Và người ta vẫn cho rằng đấu tranh bất bạo động là một tội”. - Paulus Lê Sơn ‘ăn năn hối hận’ (BBC).
Y án kẻ cầm đầu vụ án lật đổ chính quyền ở Nghệ An (VOV).
- Video phỏng vấn: Giới blogger phản đối việc công an ngăn cản phân phát Tuyên ngôn Nhân quyền (RFA).  - Mẹ Nấm – Chuyện trước khi vô đồn công an (FB Mẹ Nấm/ DL). - NHỮNG GÌ KHÔNG GHI TRONG BIÊN BẢN (Phạm Văn Hải).
Gông xiềng hôm nay cho tự do ngày mai, hay là tự do hôm nay cho gông xiềng ngày mai? (Phương Bích).
NHẬT KÝ DÂN ĐEN 07 – Con đà điểu, gãi ngứa, thiếu lãnh đạo (Đào Hiếu). “Bạn đòi hỏi phải có ông A bà B cụ thể xuất hiện để bạn coi giò coi cẳng xem có đáng mặt lãnh đạo không rồi mới theo họ xuống đường chăng? Đó là một đòi hỏi ấu trĩ“.
Tôi cứu đảng đây (DLB).
- Báo cáo hàng năm về Việt Nam của tổ chức Ân xá Quốc tế: Annual Report 2013 – Vietnam (Amnesty International). Đặc biệt, trong bản báo cáo này dùng từ “Biển Đông” (East Sea) thay vì “biển Hoa Nam” (South China Sea). Bản báo cáo cũng nhắc tới cha Nguyễn Văn Lý, Hòa thượng Thích Quảng Độ, blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, blogger AnhBaSaigon, thầy Đinh Đăng Định, mục sư Nguyễn Công Chính, TS Cù Huy Hà Vũ, Phương Uyên. Tạm dịch 1 đoạn: Có ít nhất 25 nhà bất đồng chính kiến ôn hòa, gồm các blogger và nhạc sĩ, đã bị kết án tù dài hạn trong 14 phiên xử đã không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Những người thuộc các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số đối mặt với vi phạm nhân quyền. Có ít nhất 86 người bị kết án tử hình với hơn 500 người chờ thi hành án.
2- Phỏng vấn ông Rupert Abbott của Amnesty International: Nhân quyền ở Lào, Campuchia và Việt Nam suy thoái đáng ngại (RFA). Ông Rupert Abbott chuyên gia về Campuchia, Lào và Việt Nam của Amnesty International Ân Xá Quốc Tế =>
Bà mẹ kiên cường Nguyễn Thị Hóa: Con tôi vô tội! (DLB). - Lực lượng an ninh tỉnh Nghệ An đã chích thuốc gì cho bà Nguyễn Thị Hóa? (Dân Luận).   - Sưu tầm trên facebook về phiên tòa hôm nay ở Vinh – Cười không nổi (Phương Bích).
- Video – Dân oan 3 miền Bắc, Trung, Nam tập trung tại số 1 Ngô Thì Nhậm, ngày 22/5/2013: ỐI ĐẢNG ƠI ! LO CHO DÂN THẾ NÀY SAO? (Quang Huy). – Phần 2: Đảng là cuộc sống của dân    –    Phần 3: Ối đảng ơi! Đảng là cuộc sống của ai đây? Nước lấy dân làm gốc ở chỗ nào?   –   Phần 4   –   Phần 5  –   Phần 6   –   Phần 7   –   Phần 8.
38 năm sau 1975, người Việt Nam lại vượt biển (RFI). “Thuyền nhân bị giam trên đất liền hay trên các đảo Christmas, Manus, hãy bình tĩnh chờ đợi … Cộng đồng Việt Nam tại Úc là cộng đồng tỵ nạn và không bao giờ quên đồng hương của mình đang ở trong tình trạng khó khăn”.
Đến giờ này vẫn tiếp tục đưa dân tộc đi lên CNXH, chỉ có là lũ điên (DĐCN).
Tôi chống cộng bằng máu chảy về tim (ĐCV).
Tìm lại những giá trị bị đánh mất (Trần Kinh Nghị). “Trong khi dư luận nêu nguyện vọng tiến tới xóa bỏ Điều IV thì bản Dự thảo lại sửa đổi bổ sung khiến nó trở nên dài dòng và cứng nhắc.” 
Nhật ký nghị trường: Làm nhân sự (VnEco). - Quốc hội miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ (BBC). “85% đại biểu bỏ phiếu ủng hộ miễn nhiệm ông Huệ”.  - BÁI BAI ANH VƯƠNG ĐÌNH HUỆ ! (FB Sao Hồng). - Ông Đặng Thành Tâm ‘vẫn họp Quốc hội’ (BBC).
Chữ ký ông Nhân (Trương Duy Nhất). - Mạn đàm “ghế nóng” Bộ trưởng Bộ Tài chính (VnEco).  - Quá trình công tác của ông Đinh Tiến Dũng (DV).
Bộ Công an muốn “siết” nhập cư thành phố lớn (VnM).  - Hạn chế nhập cư nội thành đô thị lớn (NLĐ).  - Tạm trú hai năm mới được nhập hộ khẩu nội thành (PNTP).
Chạy tiền đi làm vì lương 1 triệu ‘nhưng lại lắm bổng lộc’ (VNE).
Vụ án vườn mít: Kiểm sát viên “thực địa” hiện trường (NLĐ).
Hà Nội: Dân bán đất, xã “đòi” hoa hồng 10 triệu;   - Giật mình các “chiêu” giúp xã “hành” dân (VnM).
KHÔNG ĐƯỢC NÓI ĐẾN DANH CHÚA, KHÔNG NÓI ĐẾN TÔN GIÁO, KỂ CẢ TRONG TRƯỜNG HỢP NICK NÓI THÌ ANH CŨNG PHẢI DỊCH KHÁC ĐI HOẶC LÀM THINH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP DỊCH (FB Francis Hùng). -Hiệp sỹ CNTT Nguyễn Công Hùng: Tôi đang giết chết niềm tin của nhiều người  (VHNA).
3<- CHÚNG TA CÓ RẤT NHIỀU VUJICIC ! (TNM). “Cái đáng làm ta suy nghĩ ở đây là ở Việt Nam có rất nhiều , nhiều người như Nick mà đảng cộng sản đã cố tình quên hoặc cố tình chà đạp họ. Những giọt nước mắt của Fan, niềm vui và tự hào, số tiền hàng tỉ đồng khi đón một Nick ở xa xôi xin hãy một lần biết chia xẻ với những Nick ở ngay quê nhà“. - Thơ tặng Nick (Nguyễn Thế Thịnh). “Anh không chân, không tay/ Làm được rất nhiều thứ trên đời/ Đất nước chúng tôi nhiều người không não/ Vẫn làm được một thứ anh không thể nào làm: Quan!
Nick Vujicic chỉ lối doanh nhân Việt bằng tinh thần Hồ Chí Minh (VNN). “Hãy làm theo gương Bác Hồ!”, đó là một trong những lời khuyên của Nick Vujicic.”  Coi chừng anh chàng nầy nói xỏ, biểu bác Hồ bị … khuyết tật về … tinh thần, trí não mà vẫn lãnh đạo đảng được? Hề hề! Nick Vujicic và tinh thần… Hồ Chí Minh (Trương Duy Nhất). “Ngạc nhiên và… vui khi nghe Nick Vujicic nói về ‘tinh thần Hồ Chí Minh’, về ‘học tập và làm theo’ chẳng khác gì một nhà tuyên giáo Việt gạo cội“. Họ nói mãi về “học tập và làm theo HCM” nhưng chẳng ai nghe, túng quá nên bỏ tiền ra thuê 1 người khuyết tật nước ngoài nổi tiếng để nói cho dân nghe! - Việt Nam có cần một thần tượng Hồ Chí Minh? (RFA). Nhà văn Thùy Linh: “Những đạo trường tồn thì đâu cần tuyên truyền. Những kiểu tuyên truyền như thế không có tác dụng với cuộc sống đâu. Có thể là nó phù hợp với một xã hội mê tín nhưng vô đạo”. - NICK – CŨNG THƯỜNG THÔI!… (FB Phan Anh/ Mai Thanh Hải). - Vu vơ! (blog Thành).
Thơ tặng Nick & Ngủ đi mày ạ (Quê Choa). - Đôi lời với Nick thân mến!  “Hãy đến với hàng chục vạn người khuyết tật Việt Nam và hãy truyền lửa, truyền niềm tin, niềm hy vọng và khát vọng sống cho họ, đấy là điều dân Việt đang chờ ở anh chứ không phải tư tưởng Hồ Chí Minh đâu Nick ơi!  Chớ có nghe mồm ông tuyên giáo mớm cho Nick nhé!“- TRỜI LUÔN CÓ MẮT (Hồ Hải). - Điều kỳ diệu Nick và những lời hứa bỏ quên bên bậu cửa (Đào Tuấn).   - Phải Chi (FB Nghia Bui).
- Công an vs Tuyên giáo:  Công an chém chết cán bộ tuyên giáo (BBC).
- Thơ Nguyễn Khoa Điềm: SỰ TẦM THƯỜNG (Quê Choa). “Chúng ta có đủ mọi phong trào, các cuộc họp liên miên/ Để chỉ nhõn sắm ra sự tầm thường/ Tai quái./  Chúng ta coi sự sáng tạo là đáng sợ/  Chúng ta ghét bọn ‘chơi trội’/  Cứ bày ra chuyện đâu đâu...”
CHÚNG TA ĐANG ĂN THỊT ĐẤT NƯỚC MÌNH và đang cướp phá tài sản của con cháu mai sau (Ngô Minh). “Nghĩa là từ ‘đổi mới’ đến nay, chúng ta đang sống nhờ bán tài nguyên, chứ chẳng làm được thương hiệu gì bền vững có tầm cỡ thế giới cả. Nhìn qua Hồng Kông, Ma Cao, Singapore, Nhật Bản… mà thương cho đất nước mình. Người ta chẳng có nhiều tài nguyên khoáng sản, sao người ta giàu thế . Còn mình bán tài nguyên mà ăn, rồi con cháu vài thế hệ sau ăn không khí à ?
- Tô Văn Trường: TẢN MẠN THÁNG 5 “ĐỎ LỬA” (Bùi Văn Bồng). - “HỖN LOẠN” toàn Nam Bộ (Phair Zios). - Miền Nam Việt Nam mất điện, Cam Bốt bị vạ lây (RFI). “Việt Nam cung cấp đến 40% điện sử dụng tại Cam Bốt”. – Video: Mất điện diện rộng tại Hà Nội (VTV). - HẺM BUÔN CHUYỆN (KỲ 88): Tại dân ăn nhiều hạt mít ! (Nhật Tuấn). “Hiểu rồi, hiểu rồi, dân ăn hạt mít nhiều, chướng bụng xì hơi gây cộng hưởng làm vỡ đập…he he…
THƠ VIẾNG ĐỘC TÀI GADDAFI (Ngô Minh). “đáng lẽ ông phải sống/ để nghe nhân dân 42 năm bị bịt miệng/ bị gặm nhấm thịt xương/ đang hét to lời nguyền rủa/ lật đổ bọn độc tài/ đáng lẽ ông phải sống/ để biết thế nào là nỗi mừng vui sung sướng/ khi nhân dân giơ nắm đấm TỰ DO…
Ngoài dòng chảy chung và là đầu mối của sự lạc hậu (FB Doan Khac Xuyen/ Quê Choa).
Nước Việt – gái Việt (Chu Mộng Long). - Hớt tóc thanh nữ: sướng hay khổ? (RFA). “Kẻ được lợi nhất trong loại hình dịch vụ này vẫn là các ông tú, bà tú và công an khu vực. Họ ngồi không hưởng lợi và nhận sự chung chi để bảo kê cho dịch vụ này không bị xã hội đen đến phá phách”.
4Thủ tướng Nhật thăm Miến Điện : Một tỷ đô la viện trợ (RFI). “Ông Abe sẽ cho người Miến Điện thấy rằng ‘cả khu vực công cũng như tư của Nhật Bản đều dốc sức hỗ trợ những nỗ lực của Miến Điện tiến bước trên con đường, tăng cường Nhà nước pháp quyền, thúc đẩy kinh tế thị trường và hòa giải dân tộc’.” - Mỹ sắp bãi bỏ hoàn toàn cấm vận Miến Điện ? (RFI). Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp đồng nhiệm Miến Điện Thein Sein =>
Dân Côn Minh lại biểu tình chống ô nhiễm (RFI). - Bí ẩn kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc (VnM).
“Triều Tiên sẵn sàng đàm phán giải quyết căng thẳng” (TTXVN).  - Triều Tiên sẵn sàng đối thoại (VOV).

Từ Hoàng Sa trở về: Tàu cá Việt bị đâm tơi tả (TP). - Hoàn chỉnh hệ thống đèn biển Trường Sa (TP). - Tàu Bệnh viện đã khám cho hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ nhà giàn (PT).
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng LB Nga: Vị trí đặc biệt thuộc về Việt Nam (GDVN).
Đường lưỡi bò bị chỉ trích (PLTP).
Trung Quốc leo thang có nguy cơ xung đột với các nước láng giềng (GDVN). - Đe dọa láng giềng, Trung Quốc muốn làm mất uy tín Mỹ? (Infonet).
Philippines cương quyết bảo vệ lãnh thổ chống Trung Quốc (VOA).  - Nhật Bản cung cấp cho Philippines 10 tàu tuần tra (VOA). - Philippines quyết đối phó Trung Quốc (TN). - Philippines được Nhật cấp tàu tuần tra hiện đại (VnMedia).
Hé lộ thông tin về nơi chuyên nghiên cứu, đánh giá TQ của Nhật Bản (GDVN). - Nhật Bản đã có thể triển khai quân ở Yonaguni theo dõi Trung Quốc (GDVN).
Thái Lan kêu gọi ASEAN giữ vững lập trường trên Biển Đông (SM). - Vì sao Thái Lan muốn họp Ngoại trưởng ASEAN về Biển Đông? (ĐV).
Đại diện Media Defense nói về phiên xử các thanh niên công giáo (RFA). LS. Asep Komaruddin của Media Defense Khu vực Đông Nam Á: “Theo tôi tình hình thật đáng sợ. Tình hình tồi tệ hơn, không tốt…Tại đó không có quyền tự do ngôn luận, không có quyền tự do hội họp. Trước năm 1998, tại Indonesia, chúng tôi cũng gặp tình trạng tương tự. Tuy vậy có khác biệt là tiến trình xét xử những nhà hoạt động tại Indonesia lúc bấy giờ thì các nhà báo rồi luật sư từ Malaysia vẫn được cho vào dự phiên tòa; nhưng tại đây chỉ có luật sư”.
Ân xá Quốc tế: VN tiếp tục vi phạm nhân quyền trong năm 2012 (VOA). “Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố hôm 23/5 nói rằng, về quyền tự do ngôn luận, Việt Nam tiếp tục đàn áp những tiếng nói bất đồng và những người  biểu tình một cách ôn hòa”.
Ai đứng sau quyết định buộc hoàn tục 3 tu sĩ Khmer Krom ở Sóc Trăng? (RFA). “Sư không làm gì để chống đối bên Nhà nước Việt Nam. Sư chỉ làm tròn bổn phận người tu hành. Không có làm chia rẻ đất nước”.
- Nguyễn Hưng Quốc: Chống toàn trị là chống cái gì? (VOA’s blog). “Có thể nói chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay, cũng giống mọi chế độ độc tài khác, tồn tại được là nhờ công an. Không phải ngẫu nhiên mà, dù bị mọi người đả kích, câu biểu ngữ “Còn đảng, còn mình” vẫn cứ được hiên ngang treo trên các trụ sở công an: Đó thực sự là điều đảng Cộng sản đang muốn công an phải nhập tâm”.
- Phạm Chí Dũng: Thu hồi đất: Dự thảo hiến pháp lại “thụt lùi sâu sắc” (RFA/ BS).
2014, chưa xây dựng Luật Biểu tình (PLTP).
Tổng giá trị tài sản nhà nước vượt 865 nghìn tỷ đồng (VnEco). - Các Tập đoàn, Tổng công ty đã “tiêu tiền Nhà nước” như thế nào? (CafeF). - Tập đoàn nhà nước: Những thương vụ ngoài ngành đau đớn (VEF).
“Không đến mức quá lo lắng về dự án bauxite” (VnEco).
- Bùi Hoàng Tám: Hai câu hỏi xin gửi tới Bí thư Hà Nội (DT). - Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí bị tố chạy chức tiền tỷ (TP/SM). - Lá thư nghẹn ngào của một quan tham Việt Nam gửi Nick Vujicic (GDVN).
Cởi mở cho dân là đúng! (PT). - Siết nhập hộ khẩu vào nội thành (TT). - Nhập hộ khẩu nội thành: ít nhất 2 năm tạm trú (TP).
Bẫy lao động bên kia biên giới (TN).
Phó giám đốc sở uống rượu trước khi lái xe gây tai nạn (TN).
Niềm tin thị trường của doanh nghiệp (RFA). TS lê Đăng Doanh: “Tình hình doanh nghiệp rất khó khăn, số doanh nghiệp đã tuyên bố phá sản cũng như số doanh nghiệp tạm thời ngừng hoạt động là khá lớn. Vì vậy tác động về mặt xã hội, đối với việc làm đối với thu nhập của dân, nhất là người nghèo, cần phải được đánh giá đúng đắn”.
‘Ẩn ý’ thăm nước ngoài của các lãnh đạo TQ (TVN).
Triều Tiên sắp triển khai bệ phóng tên lửa đa năng? (TP). - Hệ thống cảnh báo Nga “nhìn thấy” tên lửa Triều Tiên (TTXVN). - Trung Quốc có đủ khả năng tấn công hạt nhân? (VnMedia). - Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đối thoại, Mỹ thận trọng nghe ngóng thêm (GDVN). - Bắc Triều Tiên muốn theo lời khuyên của TQ bắt đầu đàm phán (VOA).

Truờng Sa của tôi ơi! (DĐCN). - TÌNH YÊU KHI KHÔNG MẠNG (Văn Công Hùng).
Philippines sắp nhận 3 trực thăng hải quân hiện đại mới (ANTĐ). - Philippines thề chiến đấu “đến người cuối cùng” để bảo vệ chủ quyền (PT). - Ngư dân Philippines khốn đốn vì “bùn đỏ” Trung Quốc (LĐ).
Trung – Đài thi nhau tạo thêm sóng Biển Đông (PT).
“Hôm nay nếu không chửi công an có lẽ tôi sẽ bị Điên!” (Phương Bích).
BÁO CHÍ VIỆT (DĐCN).
Nhưng than ôi ! Cái thời ý Bộ Chính trị là ý Chúa trong đảng cs đã qua rồi (DĐCN).
Việt Nam: Tiếp tục xây ‘lô cốt’ xã hội chủ nghĩa? (Radio Australia). - Thư ngỏ khẩn cấp gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng (SHSM).
Phó lên Trưởng (Trần Hùng).
Đâu phải người ta trả 32 tỷ cho anh Nick (FB Nguyễn Vạn Phú).
Nick Vujicic: Không ở đâu người ta khóc khi đi xem xiếc thú như ở Việt Nam (Đào Tuấn). “Anh sẽ còn trở lại Việt Nam?  Có lẽ là không. Tôi đã nhìn thấy sự thất bại của mình. Thần thánh gì cũng không thể truyền niềm tin và nghị lực cho những người bại não mà không biết mình bại não“. - Giới trẻ thủ đô Hà Nội như “lên đồng” với Nick Vujicic (CATP). - Giá như ai cũng được quan tâm như Nick Vujicic! (VOV).
So sánh đồng Sinh Quyền với alumina Tây Nguyên (BoxitVN). - Phải quản lý rất chặt chẽ dự án bauxite tại Tây Nguyên (CAND).
Quốc hội và yêu cầu công khai, minh bạch (TT). - Minh bạch với từng lá phiếu tín nhiệm (Tin tức).
Ông Đinh Tiến Dũng đắc cử Bộ trưởng Bộ Tài chính (HQ).
Giới thiệu ông Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước (CAND).
Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định: “Sẽ lấy phiếu tín nhiệm của dân với thủ trưởng các sở, ngành” (NCT).
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Gian dối trong hồ sơ tranh cử Hiệu trưởng của PGS.TS Nguyễn Văn Minh? (Tiếp theo kì trước) (NCT).
Đề nghị đưa Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) vào năm 2014 (Infonet). - Siết điều kiện thường trú tại thành phố (LĐ).
Ngân hàng Nông nghiệp Phan Thiết tiếp tay cho quỹ tín dụng đen? (ĐĐK).
Bộ Công an vào cuộc vụ nhà thư pháp bị dọa chặt chân (TP).
Bệnh “phong trào”, “chiến dịch” và …”cao điểm” (VOV).
Bắt 4 người Trung Quốc dùng thẻ ngân hàng giả (TTXVN). - Bắt bốn người Trung Quốc chiếm đoạt nhiều tỷ đồng (TP).
Miến Điện với “đôi hia bảy dặm” (Phi Vũ).
Triều Tiên bất ngờ rút tên lửa, chấp nhận đối thoại (VTC). - Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán (TN). - Dân Triều Tiên “chết đói” vì lệnh trừng phạt của Mỹ (Infonet). - Trung Quốc ‘không cần vui vẻ’ khi đón phái viên Triều Tiên (Tin tức).
KINH TẾ  
“Kinh tế trì trệ nghiêm trọng”? (TQ).
Lắng nghe và gỡ khó cho doanh nghiệp (QĐND).  -  Phải tạo nhuệ khí vượt khó như thời đánh Mỹ! (QĐND).
‘DN Việt chưa đủ sức buôn bán chính ngạch với TQ’ (TVN).
Đề xuất nâng vốn pháp định doanh nghiệp bất động sản (TBKTSG).  - Hướng dẫn hỗ trợ vay nhà ở : Vướng mắc ba vấn đề (DĐDN).
Năm 2011: Petrolimex lỗ 1.671 tỉ đồng (DV). - Làm ăn thua lỗ, vẫn thu nhập “khủng” (ĐĐK).
5<- Chất lượng cao vẫn ế (NLĐ). - Rau sạch “xếp ngăn kéo” (ĐĐK).
Thủy sản tiếp tục gặp khó với chất cấm (TBKTSG).
Ngành chăn nuôi: Từ ‘thịnh vượng’ đến ‘khủng hoảng’ (TQ).
“Sự cố điện có thể đe dọa an ninh quốc gia” (VTV).  - Ngành điện khó tránh những sự cố như vướng xe cẩu (VNE). - Công bố thông tin chính thức về sự cố mất điện cả miền Nam (TT).  - 3 đối tượng chính gây ra vụ mất điện toàn miền Nam (TTXVN).  - Người gây mất điện toàn miền Nam có thể bị khởi tố (TP).
- Video: Nghị định thành lập công ty xử lý nợ (VTV).
- Video: Giải pháp phát triển kinh tế xã hội (VTV).
- Video: ĐTCS: Kinh tế – xã hội 2013 với những chính sách vượt khó (VTV).
Mỹ thiệt hại 300 tỉ đôla mỗi năm vì nạn ăn cắp bản quyền (VOA). - Đánh cắp bản quyền : Mỹ mất 300 tỷ đô la/năm chủ yếu do tin tặc Trung Quốc (RFI).

Lối thoát cho nền kinh tế: Luẩn quẩn gỡ rối (TP).
Người “gác gôn” bảo vệ tiền gửi của người dân và ngân hàng (TP). - Vừa sa thải hàng loạt, ngân hàng đẩy mạnh tuyển dụng (VTC).
“Đừng quên phá sản là cơ chế tích cực” (VnEco).
Không để “kinh doanh vàng dễ như mua rau” (DT). - Giảm chênh lệch giá vàng – Đưa vàng tồn vào lưu thông (SGGP).
VAMC có tác động đến cổ phiếu ngân hàng? (VnEco).
- Nhiều bất cập tại Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản: Trên 111.000 tỉ đồng đang “chìm” trong bất động sản (LĐ). - Năm 2013, BIDV sẽ giải ngân 2.700 tỷ đồng cho vay mua nhà ở (VOV). - Cho vay hỗ trợ nhà ở và “phát súng” đầu tiên (VnEco). - Từ thị trường bất động sản, nghĩ về người giàu Việt Nam (VnEco). - Thêm cơ chế bảo vệ người mua nhà “trên giấy” (PLTP). - Nhà ở xã hội sẽ được chuyển nhượng sau 5 năm (TN).
Vì sao EVN bị “cấm cửa” đầu tư tài chính, ngân hàng, BĐS? (GDVN).
Vụ xăng dầu TNTX chuyển tiêu thụ nội địa: DN đã nộp hơn 144 tỷ đồng thuế (HQ).
Gia hạn vay vốn cho DN bị lỗ trong năm 2011, 2012 (PLTP).
Sếp lữ hành cũng xấu hổ vì nạn ‘chặt chém’ (VEF).
- Kiến nghị mua tạm trữ 1,5 triệu tấn gạo: Đề xuất 3 phương án mua tạm trữ gạo (DV). - Loay hoay với tạm trữ lúa gạo (SGGP). - Chưa ngã ngũ chuyện “nhạc trưởng” tạm trữ gạo (PLTP). - Được gì nếu chung “bao gạo” ASEAN? (PLTP). - Gạo giá rẻ: không phải lỗi của thời thế (SGTT).
“Tội đồ” trung gian (TN).
Cho phép nhập khẩu trở lại nội tạng trắng đông lạnh (TN).
Gần 400 tấn gừng Trung Quốc nhập qua cửa khẩu Tân Thanh (TP).
Kinh tế Mỹ: Số nhà bán, giá nhà đều tăng (VOA).

“Vã mồ hôi” với suy thoái kinh tế (ĐĐK).
CPI giảm – Khó khăn ngày càng rõ nét (ĐĐK). - CPI giảm: Thử thách sự kiên định (VS). - CPI tháng 5 “âm” trở lại! (VnEco). - Tháng 5 đã có hơn 500 doanh nghiệp hồi sinh (CF).
Giá vàng tăng lên mức cao nhất từ đầu tuần (DV). - Loại bỏ vàng khỏi hệ thống tín dụng (TBKTSG).
Sáng 24/5: Hai sàn trái chiều (ĐTCK).
- Từ 1-6-2013, gói 30.000 tỷ chính thức được rót vào thị trường BĐS: Vẫn còn “khoảng cách” giữa kỳ vọng và hiện thực (PL&XH). - Thị trường bất động sản: Bao giờ niềm vui quay trở lại? (ĐĐK).
Khi các địa phương “vung tay quá trán” (ĐTCK).
Giảm thuế nhập khẩu xăng, giá bán lẻ xăng dầu sẽ giảm? (Soha).
- Đầu tư vùng sản xuất nông nghiệp tập trung: Xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ hơn (KTĐT).
- Để chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đi vào cuộc sống: Còn nhiều việc phải làm (KTĐT).
Bồ Đào Nha khuyến khích đầu tư và tạo việc làm (TTXVN).
VĂN HÓA-THỂ THAO
UNESCO vinh danh Nguyễn Du như thế nào? (TP).
- CHÁN NẢN Ở LÀNG DI SẢN: Đừng để dân chịu thiệt ! (NLĐ). - Để lời xin lỗi không “gió bay” (TT).  - Bệnh xa dân (NLĐ). “Bệnh xa dân nếu không được phát hiện, chữa trị kịp thời có thể dẫn tới những hệ lụy có khi không “nhẹ nhàng” như việc nhiều người dân Đường Lâm xin trả lại di tích quốc gia”.
NGUYỄN THỊ THU HUỆ hôm nay tiễn mẹ đi công tác (Lê Thiếu Nhơn).
NHÂN MÙA PHẬT ĐẢN CÙNG ĐỌC VỀ LUÂN HỒI QUẢ BÁO (Tễu).
6Họa sĩ Thành Chương: Tôi sẽ hiến tặng Việt phủ (VNN).
Những nhóm hát bị bỏ quên (NLĐ). Nhóm hát Dòng Thời Gian trong chương trình Tôi là người chiến thắng => 
- Video: Art Basel – triển lãm nghệ thuật hàng đầu thế giới đến châu Á (VTV).
Tượng Phật “sắc dục” trong quán bar gây xôn xao mạng (KT).
Nebraska : Giấc mơ triệu phú (RFI). - La Jaula de Oro : Thảm cảnh của người nhập cư vào Mỹ (RFI).
Đại hội VFF bị hoãn lại 4 tháng vì vụ bỏ phiếu nhầm (LĐ).  - Ông Lê Hùng Dũng: Tôi đang có con bài tẩy mà đối phương sẽ rất bất ngờ! (TN).

Vẫn quyết định xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc (VnMedia). - Bảo vệ Đàn Xã Tắc, phải kéo dài nhịp cầu vượt (TP).
Nghề chơi cũng lắm công phu – Kỳ 28: Ghép sứ thành tranh (TN).
Phiêu lưu với sách (TN).
- Sáng tác ca khúc kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh: Đề tài lịch sử không bao giờ cũ (LĐ).
Nỗ lực của các nghệ sỹ chèo (PT).
- Xem nhạc kịch Chấm hỏi chấm than: Tròn trịa, dễ thương, vẫn chưa đủ! (SGTT).
Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần: Nông thôn giờ nhiều “ma” lắm! (DV).
Cannes và hành động của sao Việt (TP).
Bộ phim gây sốt tại LHP Cannes có phiên bản khiêu dâm (DT).
Ông Dũng tự tin sẽ trúng cử chủ tịch VFF (KP).
Người Singapore dùng nghệ thuật để vượt qua các hạn chế chính trị (VOA).

Bảo tồn và phát huy giá trị của hát Then xứ Lạng (Tin tức).
Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng: Bảo vệ di sản gắn với khai thác du lịch (ĐĐK).
Niềm tự hào của người dân Việt Nam (KTĐT).
Người đẹp – người chưa đẹp: ai đã hơn ai? (Hiệu Minh).
Giọng nói cõi người của ĐỖ TRỌNG KHƠI (Lê Thiếu Nhơn).
Sáng tác ca khúc về chiến thắng Khe Sanh (TTVH).
‘Làng võ sông Côn’ giành giải Nhất về phim tài liệu (TTVH)
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Đại học vùng được tự chủ tuyển sinh? (HQ).
Lập 10 đoàn thanh tra lưu động trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (TT).  - Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TTXVN).
Căng thẳng cuộc đua vào trường THPT công lập (ND).
35.000 sinh viên tình nguyện tham gia “Tiếp sức mùa thi 2013” (CAND).
Hậu Giang: Nhiều sinh viên bị “bỏ chợ” (ĐĐK). - Nặng gánh học phí (NLĐ).
Vì sao Thứ trưởng Bộ GD-ĐT được bổ nhiệm làm hiệu trưởng? (KT).  - Miễn nhiệm Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân (ND). - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiêm hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân (TT). Lại còn “chức” đại biểu Quốc hội nữa. Nhiều “ghế” vậy ôm sao hết ông ơi? - ĐH Kinh tế Quốc dân có hiệu trưởng mới (VNN). “Ông Phạm Mạnh Hùng, tiến sĩ văn học, sinh năm 1958, quê ở Thái Nguyên. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 12, thuộc đoàn đại biểu Thái Nguyên“.
Vụ học sinh giỏi ‘điêu đứng’: UBND tỉnh Thái Bình có sai sót (NĐT).
7<- Học sinh VN đoạt giải nghiên cứu khoa học của Intel (KP).
- Video: Thiết bị theo dõi cây trồng từ xa (VTV).
- Video: Tái chế xốp bằng tinh dầu thực vật (VTV).
- Video: Cách phòng ngừa ung thư vú hợp lý (VTV).

Sót nhiều thứ! (PLTP).
Bộ GD&ĐT “bỏ lỡ cơ hội” kiểm tra việc tự chủ (PLVN).
Yêu cầu Trường ĐH Thái Bình Dương dừng liên kết đào tạo (SGGP).
50% sinh viên tốt nghiệp thiếu kiến thức thực tế (PLTP).
Dư thừa lao động ngành y dược: Lỗi tại ai? (SGGP).
Bộ GD&ĐT họp báo trước kỳ thi tốt nghiệp THPT (GDVN). – Thi tốt nghiệp THPT năm 2013: Tăng giám sát hội đồng thi từ phía thí sinh (LĐ). - Thi tốt nghiệp THPT: Đề thi sẽ không dài và không khó (TN).
Phòng tránh phạm quy từ… nhà (SGTT).
Bí quyết làm nên sự bất ngờ (TN).
Bất đồng những khoản thu cuối năm học (ANTĐ).
Cha mẹ phải biết dạy trẻ tiêu tiền (PLTP). - Cách dạy con về tài chính của chuyên gia Mỹ (VNN).
Thay hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân (TT).
- Hải Phòng: Hiệu trưởng ký, nhận hưởng phụ cấp trái luật hàng chục triệu đồng (LĐ).

Muốn chống tiêu cực thi cử phải… đăng ký trước (TT). - Đảm bảo an toàn, nghiêm túc (KTĐT). - Cho một trường thi “sạch” (VOV).
Thi tốt nghiệp THPT: Bộ sẽ thanh tra đột xuất nhiều tỉnh (NĐT).
Phải thu hút sinh viên bằng chất lượng đào tạo (ĐĐK).
Phó Chủ tịch Vĩnh Phúc: Yêu cầu Sở GD&ĐT làm đúng Nghị định (GDVN).
Mối lo an ninh học đường (GD&TĐ).
Trường học thành… chuồng bò (TN).
Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số (TTXVN).
Chuyện học ở làng và cuộc xâm lăng của sư tử đá (NNVN).
Gia cảnh nghèo nuôi hai bé gái mù lòa (NNVN).
“Lác mắt“ vì “thầy đồng“ tuổi teen“ và học trò “cuồng“ bói toán (PLVN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG 
Thông tin mới nhất về vụ “tiêm vaccin hết hạn” (DV).  - “Có thể xét nghiệm kháng thể cho trẻ, nhưng tốn kém” (TTXVN).  - Dùng lại vắc-xin Quinvaxem (!?) (NLĐ).
- SỐNG “TẦM GỬI” Ở BỆNH VIỆN: Kiệt quệ cả rồi! (NLĐ).
Tạm thời đóng cửa một trường mầm non vì bệnh tay chân miệng (DV).
Quảng Ngãi cấp gạo cho người dân vùng bị bệnh lạ (VOV).
Chuyện làng Lòi: Đánh chồng bà bà đánh mày chết (Cu Làng Cát).
Nga bắt 300 lao động Việt ở xưởng may ‘đen’ Mátxcơva (Vietinfo).
6Lão Phù Thủy Trên Núi Phú Sĩ (Phần 2) (Toàn Lương).
Giao thông Hà Nội: Quy hoạch kiểu “làm rồi bỏ”? (VnM). =>
Xe tải tông nhóm học sinh, 1 em chết, 5 em bị thương (TN).  - Xe tải lao vào nhóm học sinh đi ôn thi (TP).
Mộ hoành tráng “mọc” sát nhà dân: Bất cập nhưng rất khó xử lý! (DT).
Lào Cai: Có vết nứt ngang núi, cách khu dân cư 120m (TTXVN).
Bắt 4 đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ tín dụng giả rút tiền tỷ (DV).
Đại sứ quán Việt Nam sẽ đề nghị điều tra ‘thiếu nữ bán trinh ngàn đô’ (TP).
- Video: Quảng Nam: Cần một cây cầu cho người dân Xuân An (VTV).
- Video: Việt Nam – Đất nước – Con người : Xứ Mô Xoài xưa (VTV).
- Video: Giao lưu của Nick tại TP.HCM: Chào Việt Nam – Phần 1 (VTV). – Video: Giao lưu của Nick tại TP.HCM: Chào Việt Nam – Phần 2 (VTV).  - Sau một ngày Nick Vujicic đến… (TN).   - Tiếng thở dài sau sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam (FB Phan Anh/KT).  - 700 nghìn/cặp vé nghe Nick Vujicic quá tầm người khuyết tật (KT).  - Nick Vujicic mong “bé không tay chân” trở thành diễn giả (VOV).  - Những “Nick Vujicic” Việt Nam thầm lặng (KP).

Đời thuỷ thủ viễn dương như “người tù giam lỏng” (SGTT).
EVN chưa có phương án chuẩn bị trước cho sự cố mất điện toàn Miền Nam? (GDVN). - Mất điện toàn miền Nam: Tạm giữ 3 đối tượng liên quan trực tiếp (SM).
Mỹ Linh: Người khuyết tật VN phải nỗ lực gấp 10 lần Nick Vujicic! (GDVN). - “Phải làm cho mình trở thành có giá trị” (DV). - “Chặt chém”, đe dọa phóng viên trong ngày Nick diễn thuyết (DV).
- Quảng Ninh: Khai thác than đe dọa hơn chục hộ dân (DV). - Hãi hùng nhìn khai trường than “nuốt” dần nhà dân (DV).
- Hà Nam: Dân kêu vì nhà máy thép gây ô nhiễm (LĐ).
- Từ vụ công nhân vệ sinh đường phố chết vì tai nạn giao thông: Xe quét rác: có, nhưng “trùm mền”! (SGTT).

Bỏ lệnh cấm nhập nội tạng trắng đông lạnh (SM).
Triệt phá đường dây vận chuyển gỗ lậu quy mô lớn (CAND). - Thủ đoạn mới buôn lậu, vận chuyển gia cầm trái phép (HQ).
- Sự cố mất điện toàn khu vực miền Nam: Quá dễ tổn thương (ĐĐK).
Lượng dioxin trong đất Việt Nam đủ giết chết dân số cả Trái Đất (DV).
Khởi tố đối tượng khai thác vàng trái phép làm chết người (ANTĐ).
Tai nạn đường sắt ở Hưng Yên: Nhân viên gác chắn tự bỏ về (CP).
Đa Lộc (Thanh Hóa): Nỗi lo đò ngang (ĐĐK).
- Động đất liên tiếp làm rung chuyển quốc đảo Tonga (TTXVN).
QUỐC TẾ  
Iran tố Mỹ, Anh liên quan đến các vụ giết hại ở Syria (TTXVN).  -  Phương Tây quyết “ép” Tổng thống Xy-ri từ bỏ quyền lực (QĐND).  - Hội nghị “Những người bạn Xy-ri” kêu gọi Tổng thống Át-xát từ bỏ quyền lực (ND). - Ngoại trưởng Mỹ: Iran làm tình hình Syria tệ hại hơn (VOA). - Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết đòi siết chặt chế tài Iran (VOA).
Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục thúc đẩy hòa bình Israel-Palestine (VOA). Ngoại trưởng Mỹ thực hiện thăm Israel lần thứ tư (TTXVN).
Iran bác tin máy bay không người lái rơi ở Bahrain (TTXVN).
8<- Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Pakistan (VOV). - Bom nổ giết chết 12 người ở Pakistan (VOA).
Vụ binh sĩ chết ở London: Thủ tướng Anh lên tiếng (VOV). - Giết người giữa ban ngày ở London (BBC). - ‘Khủng bố’ bằng dao ở London (BBC). - Luân Đôn bàng hoàng sau vụ giết người đẫm máu (RFI). - Cảnh sát Anh nhận diện 2 nghi can khủng bố (VOA). - Vụ án Woolwich ‘ảnh hưởng người Việt’ (BBC). - Woolwich: Vụ tấn công vẫn lo ngại từ lâu (VOA). “Đối với các chiến binh thánh chiến, nó thực sự là chuyện hiện diện của binh lính – và toàn bộ khuôn khổ niềm tin đó là nhìn nhận quân nhân, bất kể vai trò của họ là gì theo luật quốc tế, là kẻ thù của Hồi giáo”. - Thủ Tướng Anh tìm câu trả lời sau vụ tấn công khủng bố (VOA).
Điều tra viên vụ Boston bắn chết người (BBC).
Bí mật ngân hàng : Châu Âu chuẩn bị một thỏa thuận từ đây đến cuối năm (RFI).
TQ sẽ gửi hàng trăm quân sang châu Phi? (BBC). - Trung Quốc đề nghị gởi quân tham gia lực lượng hòa bình tại Mali (RFI).
Trung Quốc – Pakistan : Thắt chặt hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại (RFI). “Ông nhấn mạnh là Trung Quốc không chỉ muốn đơn thuần phát triển thương mại mà thôi...”
Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde ra hầu tòa (RFI).

Ủy ban Bộ trưởng Arab họp khẩn cấp về Syria (VOV).
Mỹ, Anh tìm cách phục hồi hòa đàm Israel-Palestine (VOA).
Iran quyết trở thành cường quốc hạt nhân? (VnMedia). - Iran phủ nhận cho máy bay xâm phạm không phận Bahrain (VOV).
Người Trung Quốc chủ yếu đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ (PLTP).
Thủ tướng Shinzo Abe: Việc gì cũng cho Mỹ biết chưa chắc đã hay (GDVN).
Châu Âu rúng động trong khủng bố và bạo lực (LĐ).
Mỹ thay đổi phương pháp chống khủng bố (PT). - Mỹ: Người bị bắn chết ở Florida có thể can dự đến 1 vụ sát nhân (VOA). - TT Mỹ: Máy bay không người lái được sử dụng hạn chế (VOA).
Cuba xử một doanh nhân Canada hối lộ quan chức (VOA).
Anh siết chặt an ninh sau vụ binh sỹ bị giết hại tại London (VOV). - Anh công bố tên quân nhân bị khủng bố sát hại tại London (VOV).
Tổng giám đốc IMF ra hầu tòa (PT).
Thụy Điển rung chuyển vì bạo động (TN).
Thủ tướng Đức vẫn là người phụ nữ quyền lực nhất (TP).
Trớ trêu tàu ngầm chỉ chìm, không thể nổi (VNN).

Syria trả đũa, bắn tan xác xe chiến đấu Israel đột nhập qua biên giới (ANTĐ). - Liên tiếp thắng lợi, ông Assad sẽ cầm quyền nhiều năm nữa (LĐ). - Thổ Nhĩ Kỳ xây tường chắn dọc biên giới với Syria (Tin tức).
Israel tìm kiếm đồng minh ở Syria (QĐND).
Quốc hội Mỹ yêu cầu Nhà Trắng tăng sức ép với Iran (TTXVN). - Tổng thống Mỹ lên án vụ tấn công nhằm vào binh sỹ Anh (VOV). - Một loạt bộ, ngành của Mỹ đóng cửa (VTV). - Mỹ: Hét vào mặt Tổng thống để yêu cầu thả tù nhân (Infonet).
Quan hệ Nga – Mỹ đột phá sau những mật thư? (GD&TĐ).
Đánh bom kép tại Niger, 21 người chết (VTV).
- Anh: Nỗi lo gia tăng bạo lực và khủng bố (CAND).
Chính phủ liên hiệp Iceland chính thức nhậm chức (TTXVN).
Động thái hiếm có của Trung Quốc (ĐV). - Hacker TQ làm Mỹ mất 300 tỷ USD/năm (VNN). - Trung Quốc muốn đuổi kịp và vượt qua Mỹ, Nga về máy bay chiến đấu? (GDVN). - Trung Quốc-Pakistan cam kết tăng quan hệ đối tác (TTXVN). - Khởi tố 6 bị cáo trong vụ bẫy tình dâm quan (ĐV).
Trung-Nhật bất ngờ thay đổi ’phong cách ngoại giao’ với Mỹ (PN Today).
Nhật Bản muốn “đặt chỗ” ở Myanmar (Infonet).
*RFA: + Sáng 23-05-2013; + Tối 23-05-2013
*RFI: 23-05-2013
*VTV: + Chào buổi sáng – 23/05/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 23/05/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 23/05/2013; + Tài chính tiêu dùng – 23/05/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 23/05/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 23/05/2013; + 360 độ Thể thao – 23/05/2013; + Thể thao 24/7 – 23/05/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 23/05/2013; + Thời tiết du lịch – 23/05/2013; + Thời sự 12h – 23/05/2013; + Thời sự 19h – 23/05/2013.

Chính trị – Xã hội

Vết nứt chạy dọc thân tàu. Ảnh: Đức Nguyễn     
Vết nứt chạy dọc thân tàu.-Chủ tàu Trần Văn Quang và chiếc mỏ neo bị tàu Trung Quốc đâm lút vào mũi tàu. Ảnh: Đức Nguyễn.
Từ Hoàng Sa trở về: Tàu cá Việt bị đâm tơi tả (TP) -Tàu cá QNg 90917 TS hành trình từ Hoàng Sa về Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc quyết liệt cản đường và suýt bị đâm chìm trên biển. Con tàu trở về với nhiều vết thương trên thân tàu, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.  16 tàu quây 1 tàu
Thái Lan đề xuất một cuộc họp về vấn đề Biển Đông (VN+)   —-Philippines thề chống Trung Quốc “đến người cuối cùng” -(TN)  —-Nhật Bản sẽ hỗ trợ pháp lý cho Philippines trong tranh chấp Biển Đông -(SM)   —Phòng tuyến cuối cùng của Phlippines trên Biển Đông (KT)
Philippines cương quyết bảo vệ lãnh thổ chống Trung Quốc (VOA)
Biển Đông : Manila tố cáo Bắc Kinh thôn tính thêm một bãi đá ngầm (RFI)
Trung Quốc đối mặt với Philippines ngày càng cứng rắn (VnM)    —-Trung Quốc tiếp tục điệp khúc “phải chấp hành DOC” (SM)   —-Trung Quốc đang tiến thêm 1 bước xảo trá và nguy hiểm ở Biển Đông” (GDVN)
Để chống Trung Quốc, Việt Nam phải nhấn mạnh đến vị trí ‘yết hầu’ của Hoàng Sa (RFI)
Đòi hoá đơn phí bôi trơn khi đăng ký ôtô  (SM) -Một chủ xe tại huyện Bến Lức, Long An, ngày 22/5 đã gửi văn bản đến Chi cục Thuế huyện yêu cầu xuất hoá đơn cho số tiền 1 triệu đồng lót tay khi làm thủ tục nộp phí trước bạ đăng ký ôtô.
Người nhà khổ cùng bệnh nhân (SM)   —Bộ Công an muốn “siết” nhập cư thành phố lớn (VnM)
Việt Nam : Toà phúc thẩm giảm án 4 thanh niên Công giáo (RFI)====>>>
4 thanh niên Công giáo được giảm án (RFA)—-Đại diện Media Defense nói về phiên xử các thanh niên công giáo (RFA)
Ai đứng sau quyết định buộc hoàn tục 3 tu sĩ Khmer Krom ở Sóc Trăng? (RFA)
Dư luận trước phiên phúc thẩm các thanh niên Công Giáo(RFA)   —-Nhân quyền ở Lào, Campuchia và Việt Nam suy thoái đáng ngại(RFA)
‘Vẫn họp Quốc hội’-(BBC)  -Ông Đặng Thành Tâm bác bỏ tin nói ông “vỡ nợ, trốn sang Mỹ”.  —-Miền Nam Việt Nam mất điện, Cam Bốt bị vạ lây (RFI) —-Quốc hội miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ-(BBC)
38 năm sau 1975, người Việt Nam lại vượt biển (RFI)  —Việt Nam có cần một thần tượng Hồ Chí Minh?(RFA)   —Du lịch Việt Nam nỗi buồn còn đó(RFA)
Thu hồi đất: Dự thảo hiến pháp lại “thụt lùi sâu sắc”(RFA)  -Khi Chủ nhiệm ủy ban pháp luật quốc hội Phan Trung Lý xuất hiện với bộ mặt căng đầy “vẫn thu hồi đất cho các dự án kinh tế xã hội”, người ta lại có thể nhận ra một sự thụt lùi sâu sắc về mặt tư duy…
Người lưu giữ hương vị thuần Việt trong thức ăn Việt(RFA)    —-Nghề hớt tóc thanh nữ: sướng hay khổ?(RFA)
Bộ Trưởng Tài Chính Mất Ghế, VN Giảm Phát, Giá Sụt Bi Đát; Dân Cạn Tiền Xài, Giá Liền Sụt Giảm; Nhiều Hãng Đã Chết, Chờ Biến Mất (VB)
Mỹ Ra Phúc Trình Về Tự Do Tôn Giáo, Nói: VN Tiến bộ Tự Do TG, Không Đưa VÀo CPC, Việt Nam Cho Tụ Họp Tôn Giáo 100,000 Người (VB)
Nguyễn Tấn Dũng sẽ là Tổng thống Việt Nam? (Vietinfo)  —“Không đến mức quá lo lắng về dự án bauxite” (VnEc)
Bi kịch người Việt bán sức ở Trung Quốc (TP)   —-Phận đời nữ sinh hậu vụ hiệu trưởng mua dâm(TP) —   Nhập hộ khẩu nội thành: ít nhất 2 năm tạm trú(TP)
Ông Đinh Tiến Dũng trở thành Bộ trưởng Tài chính (VNN)   —2014 chưa xây dựng luật Biểu tình (VNN)
Bệnh xa dân  (NLĐ) -Chính vì quan liêu, vô cảm nên có những vấn đề, sự việc lẽ ra đã được tháo gỡ, giải quyết ổn thỏa từ rất sớm song lại cứ tồn đọng, tích tụ mãi. Nỗi bức xúc dồn nén lâu nay rất dễ bung ra như việc hàng trăm người dân Đường Lâm làm đơn xin trả lại di tích quốc gia cho Nhà nước. Bệnh xa dân nếu không được phát hiện, chữa trị kịp thời có thể dẫn tới những hệ lụy có khi không “nhẹ nhàng” như việc nhiều người dân Đường Lâm xin trả lại di tích quốc gia.
Đại gia giả điên, nhập viện náu thân trốn tội (VEF)   —Sếp lữ hành cũng xấu hổ vì nạn ‘chặt chém’(VEF)  —-Hết sa thải hàng loạt, ngân hàng tuyển dụng ồ ạt(VEF)    —–Tự sự của một kỹ sư thất nghiệp làm xe ôm (VNN)
Cảnh báo bẫy lao động ở Trung Quốc (TN)  -Ôm mộng đổi đời khi đi tìm việc làm có thu nhập cao, sau thời gian bán sức lao động ở Trung Quốc, nhiều lao động Việt Nam ngậm ngùi trở về tay trắng, thậm chí còn mang thêm thương tích…  —-Sang Trung Quốc lao động thành tàn phế(VEF) 
“Tội đồ” trung gian  (TN) -Bao nhiêu năm trồi sụt lên xuống nhưng chưa khi nào ngành chăn nuôi cả nước lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ rõ ràng như hiện nay. Người chăn nuôi vùng Đông Nam bộ, vùng ĐBSCL kiệt quệ tài chính, đồng loạt kêu cứu vì đầu ra bế tắc, gà heo quá lứa không bán được.
Chương trình nhạc Lam Phương gặp rắc rối  (NLĐ) -Quảng cáo chương trình khi chưa xin phép sử dụng bản quyền tác phẩm, chương trình Tình khúc vượt thời gian tháng 5 đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan
Sống “tầm gửi” ở bệnh viện: Kiệt quệ cả rồi! (NLĐ)

Cô giáo gốc Việt kể chuyện cứu học sinh bị lốc xoáy ở Oklahoma (NV)
‘Đỉnh Olympia’ ở đâu mà…lên (?!) (Vietinfo.eu) -Con gái Phương Hiền của tôi từ ngày đầu tiên vào học lớp một, cháu đã được biết đến trong cuộc trao đổi của tôi với cô giáo chủ nhiệm dạy môn Tiếng Đức với chủ đề „ không có việc luyện viết chữ đẹp giống chung một mẫu chữ “  theo kiểu cô giáo cầm tay uốn trò viết theo nét chữ của cô. Người Đức, coi chữ viết là nét riêng cá nhân cần được tôn trọng! (Chữ viết của con anh, chỉ cần anh đọc được, tôi đọc được, mọi người đọc được. Nó viết câu văn trong sáng, không bị lỗi chính tả, vậy là nhà trường đã hoàn thành việc dạy chữ cho cháu rồi, ! ).
Chống toàn trị là chống cái gì? (NGuyễn hưng Quốc -VOA) -  Trong hai bài “Tôi không chống Cộng” và “Từ chống Cộng đến chống toàn trị”, tôi đã trình bày một luận điểm chính: Chúng ta chống lại chế độ Việt Nam hiện nay không phải vì chế độ ấy theo chủ thuyết Marx-Lenin và cũng không phải vì chế độ ấy do đảng Cộng sản lãnh đạo. Không chống lại chủ thuyết Marx-Lenin vì, một, nó thuộc phạm trù tư tưởng mà yếu tính của dân chủ – lý tưởng mà chúng ta nhân danh để tranh đấu – lại đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận quyền tự do lựa chọn tư tưởng của người khác; hai, chủ thuyết ấy, thật ra, đã bị loại bỏ, một cách chính thức hay không chính thức, như một nền tảng ý thức hệ của chế độ. Nó chỉ còn tồn tại như một nhãn hiệu. Một lá phướn. Không hơn không kém. Chúng ta không chống lại sự kiện đảng Cộng sản lãnh đạo vì hai lý do chính: Một, hầu hết các chế độ, ngay cả ở các quốc gia dân chủ nhất, cũng do một đảng nào đó lãnh đạo; hai, nếu (xin lưu ý chữ “nếu”), việc lãnh đạo ấy của đảng Cộng sản là kết quả của một cuộc bầu cử tự do và nếu (lại “nếu”), trong việc lãnh đạo, họ cũng tôn trọng tự do của người khác thì không có vấn đề gì cả.
Tuổi trẻ thất nghiệp  (Nguoiviet) -Nhưng nhìn ra một khoảng thời gian rộng lớn hơn, trước đó và sau này, nạn thất nghiệp trong lớp người trẻ, từ khoảng 15 đến 24 tuổi, mới là bài toán nan giải với nhiều hậu quả khó lường. “Hồ Sơ Người Việt” sẽ tìm hiểu về chuyện đó.
Dĩ độc trị độc: Thử lấy Hiến pháp Tàu đập lại điều 4 »  - (ĐCV) - Chỉ trong vòng mấy tháng đã có 3 bản Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp ra đời và có thể từ nay cho đến 30-9, ngày hết hạn hỏi ý dân, sẽ còn…
CPC Hay Không Cho CSVN?  – Vi Anh – (Vietbao)
Từ Điều 4 Tới Nhà Tù - Trần Khải -(Vietbao)   —-Vì Ai Nên Nông Nổi Vi Anh -(Vietbao)
Quốc Hội CSVN Muốn Làm Lịch Sử Hay Tự Sát?  – Phạm Trần -(Vietbao)

Tám Trời Ơi – Ai bất lương? -(Danluan)

Trần Thúy Nga – Hôm nay nếu không chửi công an có lẽ tôi sẽ bị Điên! -(Danluan)

Yến Oanh Thị Phạm – Việt Nam sẽ còn gì? -(Danluan)

Lực lượng an ninh tỉnh Nghệ An đã chích thuốc gì cho bà Nguyễn Thị Hóa? -(Danluan)

-(Danluan)

Đào Hiếu – Con đà điểu, gãi ngứa, thiếu lãnh đạo -(Danluan)

Báo Nhân Dân đang “tự diễn biến“ từ bên trên? (Gocomay)
Sự phá sản “Công tác dân vận” của đảng qua phiên xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha hôm 16/5!(Gocomay)


Nguyễn Quang Duy: CỜ VÀNG CHỐNG CỘNG QUÁ KHỨ HAY TƯƠNG LAI? (Đối thoại)

Lời kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha (Boxitvn)Mời bấm vào đây để ký tên tiếp  -Cho đến 20h45′, thứ Năm, 23/5/2013, đã có 2.340 người ký tên trực tuyến.

Nếu bạn muốn xem danh sách những người đã ký tên trực tuyến trên mạng, xin bấm vào đường link dưới đây: Từ 116 đến 2000: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoSTVTf8q-21dHdHTUJkUndxUFBKakVYOWJsSTRiekE&usp=sharing Từ 2001 đến hiện tại: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoSTVTf8q-21dDVPNldCX0hDZmU1Wl95YkxwQVZJd2c&usp=sharing CHÚ Ý: Hiện nay đã có một số phần tử phá hoại gửi thông tin đăng ký không chính xác, nếu bà con ai phát hiện ra xin gửi e-mail tới tudochouyenkha@gmail.com (chỉ cần báo Số thứ tự và Tên trên tiêu đề của e-mail), chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin đó ra khỏi danh sách.
Tôi thấy giấc mơ vẫn còn đó (Jonathan London blog)

Vụ xử 14 THYN : BÙI HẰNG ĐỐI DIỆN VỚI CÔNG AN:



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FfkwPwKgZwM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ejCRSO13XpQ

Kinh tế

Quốc hội và cử tri thất vọng về cách điều hành thị trường vàng (SM)   —Giá địa ốc Hà Nội thực giảm bao nhiêu? (SM)
Ngân hàng không quan tâm đến cho vay mà chỉ chú ý VAMC(SM)    —-Dỡ bỏ trần quảng cáo sẽ lợi ích cho nền kinh tế, người tiêu dùng và doanh nghiệp(SM)   —-Muốn vực dậy nền kinh tế cần “mạnh tay” hơn với khối DNNN(SM)
Niềm tin thị trường của doanh nghiệp  (RFA) -“Tình hình kinh tế gay go lắm rồi” lời nhận xét của phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại phiên họp của UB thường vụ Quốc hội hồi giữa tháng tư cho thấy một mảng tối lớn đang bao trùm khả năng tiếp nhận dòng vốn của các doanh nghiệp VN.
“Đừng quên phá sản là cơ chế tích cực” (VnEc)   —VAMC có tác động đến cổ phiếu ngân hàng? (VnEc)  —Tổng giá trị tài sản nhà nước vượt 865 nghìn tỷ đồng (VnEc)
Từ thị trường bất động sản, nghĩ về người giàu Việt Nam (VnEc)    —Lối thoát cho nền kinh tế: Luẩn quẩn gỡ rối (TP)
Cho vay mua nhà: Ngân hàng không thể làm không công (VL)   —-‘DN Việt chưa đủ sức buôn bán chính ngạch với TQ’ (TVN)
Ế ẩm, đua nhau bán ô tô nhỏ giá mềm (VNN)

Thế giới

Hải quân Mỹ – Indonesia tham gia tập trận chung CARAT 2013 (SM)

Mỹ sắp bãi bỏ hoàn toàn cấm vận Miến Điện ?-(RFI)   –Thủ tướng Nhật thăm Miến Điện : Một tỷ đô la viện trợ-(RFI)   —-Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục thúc đẩy hòa bình Israel-Palestine(VOA)  —Ngoại trưởng Mỹ: Iran làm tình hình Syria tệ hại hơn(VOA)  —Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết đòi siết chặt chế tài Iran(VOA)
Giải mã não trạng tín đồ al-Qaeda (BBC) -  Não trạng của chiến binh thánh chiến là ‘nợ máu phải trả bằng máu’.
Làn sóng người Syria chạy sang Jordan lánh nạn giảm mạnh (VOA)  —Bom nổ giết chết 12 người ở Pakistan (VOA)
Cảnh sát Anh nhận diện 2 nghi can khủng bố (VOA)   —-Luân Đôn bàng hoàng sau vụ giết người đẫm máu-(RFI)  —-Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde ra hầu tòa-(RFI)   —-Bí mật ngân hàng : Châu Âu chuẩn bị một thỏa thuận từ đây đến cuối năm-(RFI)

Danh ca Pháp Georges Moustaki 1934-2013 (RFI /Musique)Danh ca Pháp Georges Moustaki từ trần-(RFI)====>>>
Hội nghị Châu Á về Nước tập trung vào vấn đề an ninh, thiên tai (VOA)
Đánh cắp bản quyền : Mỹ mất 300 tỷ đô la/năm chủ yếu do Trung Quốc -(RFI)   —Mỹ thiệt hại 300 tỉ đôla mỗi năm vì nạn ăn cắp bản quyền (VOA)
TT Mỹ: Máy bay không người lái được sử dụng hạn chế (VOA)   —-Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục thúc đẩy hòa bình Israel-Palestine (VOA)
Sản xuất công nghiệp TQ co cụm làm chứng khoán Á-Âu tuột dốc (VOA)    —Một sinh viên Malaysia bị buộc tội xúi giục nổi loạn (VOA)  —Khoảng 1,3 triệu di dân bất hợp pháp từ châu Á sống ở Hoa Kỳ (VOA)
Người Singapore dùng nghệ thuật để vượt qua các hạn chế chính trị (VOA)  —-Nữ Tổng thống HQ nói tiếng Hoa để lấy lòng TQ (KP)    —-Tìm Ra Mỏ Vàng Khổng Lồ Ở Tân Cương (NV)
Trung Quốc: “Trùm” ăn cắp bí mật thương mại Mỹ  (NLĐ) -Trừng phạt thông qua hệ thống ngân hàng được xem là “điểm vào tử huyệt” của loại tội phạm này

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Đôi nét về nhà văn Xuân Vũ (CTM) - Trong câu chuyện Văn Học Nghệ Thuật hôm nay, Bích Huyền xin giới thiệu một vài nét về nhà văn Xuân Vũ. Về tiểu sử Xuân Vũ, ông tên thật là Bùi Quang Triết, sinh năm 1930 tại Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre tức là Kiến Hòa. Sau Hiệp định Genève ông tập kết ra Bắc, ở Hà Nội như..


Ảnh minh họa
Thiếu nữ trút bỏ hết quần áo để chơi iPad (VnM) -Tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), một người phụ nữ khỏa thân lặng lẽ chơi iPad trên tàu điện ngầm.
Tôi nhắm mắt cho vợ mình đi mua dâm để gia đình… êm ấm (DV)   —Việt Kiều Mỹ Về VN Làm Ăn Bị 1 Nghệ Sĩ Lừa Tiền, Gạt Tình (VB)
Công an chém chết cán bộ tuyên giáo -(BBC) -Một phó công an xã ở Quảng Nam say rượu dùng dao chém chết một cán bộ Ban tuyên giáo và làm bị thương hai người khác.
Hơn 20 năm làm thân phận bị can  (TN) -Sự tắc trách của các cơ quan tố tụng khiến ông Phan Văn Lá (46 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công, H.Châu Thành, Long An) bị “trói” vào vòng tố tụng hơn 20 năm qua.

Sự thật về cái gọi là “nhóm tuổi trẻ yêu nước”

Nhân dân
Thứ sáu, 24/05/2013 – 01:21 AM (GMT+7)
Ðầu năm 2011, một số diễn đàn trên internet đưa tin và làm rùm beng về sự ra đời của cái gọi là “nhóm tuổi trẻ yêu nước”. Một số thành viên của “nhóm” này như Võ Minh Trí, Trần Vũ Anh Bình, Ðinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên đã bị tòa án xét xử với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Ðiều 88 Bộ luật Hình sự. Sự thật về cái gọi là “nhóm tuổi trẻ yêu nước” là gì? 
Ngày 3-1-2012, RFA đăng bài trả lời phỏng vấn do Mặc Lâm thực hiện, nội dung tập trung vào hoạt động của Nguyễn Thiện Thành – kẻ đang bị Cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh truy nã theo Lệnh truy nã số 3 ngày 23-4-2012 về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Thiện Thành đã thành lập “nhóm tuổi trẻ yêu nước” ra sao, lập website cho “nhóm” như thế nào, đã làm gì để trốn khỏi Việt Nam? Trả lời phỏng vấn, Thiện Thành nói nhiều điều mà trong đó có một nội dung, không biết do thiếu hiểu biết hay nói liều, rằng: “Bằng những hiểu biết mà chúng tôi có được là lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng có từ thời Hai Bà Trưng” (?). Các nội dung như trả lời phỏng vấn của Thiện Thành cùng việc liên tục công bố trên internet các “tuyên bố” kết thúc bằng câu “tuổi trẻ yêu nước Huế, Sài Gòn, Hà Nội”, rồi nay đưa tin “rải truyền đơn” ở tỉnh này, mai lại đưa tin “treo cờ vàng” ở tỉnh nọ… dễ làm cho người đọc lầm tưởng “nhóm tuổi trẻ yêu nước” ra đời từ trong nước, và có hoạt động gây tiếng vang!
Song sự thật không phải vậy. Vào website của “nhóm” này sẽ thấy ở đó nhan nhản đủ loại tin tức từ kêu gọi “biểu tình”, thánh lễ cầu nguyện tới tin khẩn,  tin “đức thánh cha”, “hàng trăm lá cờ vàng thân yêu được dán ở Việt Nam”. Không chỉ có thế, họ còn có thư mời tham dự buổi văn nghệ “dòng nhạc tuổi trẻ yêu nước tại San Jose năm 2013 tổ chức tại tiền đình quận Santa Clara số 70 West Hedding, San Jose CA 95110 với chương trình có hai phần bài hát thuộc dòng nhạc tuổi trẻ yêu nước từ quốc nội xen lẫn những sáng tác đấu tranh ở hải ngoại và bài hát ca ngợi quê hương, vinh danh người lính Việt Nam cộng hòa”. Thực ra, mọi sự đã rõ ràng kể từ ngày SBTN-TV của Trúc Hồ phát “Kim Nhung show” phỏng vấn Vũ Trực. Sau đó, ngày 15-2-2012, tuần báo “Người Việt tây bắc” do Phạm Kim làm chủ nhiệm kiêm chủ bút cho đăng toàn văn cuộc phỏng vấn với lời giới thiệu Trực là: “một thành viên sáng lập và cũng là trụ cột của nhóm “tuổi trẻ yêu nước” thành lập từ năm 2011″. Tiếp theo, để chứng minh mình là ai, chính “nhóm” này công bố bức ảnh chụp giấy chứng nhận Vũ Trực đã mua website cho họ “ở Mỹ từ tháng 4-2011 với giá $ 189.70 của hãng Bluehost”. Vậy là rõ, “nhóm tuổi trẻ yêu nước” chỉ là một tổ chức phản động ở nước ngoài.
Vũ Trực có quốc tịch Mỹ, sinh năm 1966, là kỹ sư điện toán hiện đang cư trú tại Seattle, tiểu bang Washington – Hoa Kỳ. Hơn 10 năm trước, Trực tham gia cái gọi là “chính phủ Việt Nam tự do” (VNTD) – tổ chức phản động do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu đã bị các cơ quan chức năng của Việt Nam đưa vào danh sách “tổ chức khủng bố”. Trực được Nguyễn Hữu Chánh cử làm “trưởng ban an ninh” của VNTD; đến năm 2003, Trực được cho giữ chức “thứ trưởng bộ thanh niên” VNTD! Tới năm 2005, có lẽ vì thấy không kiếm chác được gì từ VNTD, Trực xin rút khỏi tổ chức này, nhưng cũng nhanh chóng trở thành “đảng viên của Việt Nam quốc dân đảng” dưới quyền “đảng trưởng Lê Thành Nhân”. Về sau Trực được “đảng trưởng” giao nhiệm vụ quản lý, điều khiển “nhóm tuổi trẻ yêu nước”, phụ trách quản trị hệ thống cổng thông tin và mạng xã hội của “nhóm”, điều hành từ xa qua internet. Ðó chính là lý do để trả lời phỏng vấn của RFA, Thiện Thành kể: “Tôi đi vào dịch vụ internet bằng những kiến thức mà tôi học được từ nhóm do Vũ Trực là chuyên viên hướng dẫn thì tôi vô hiệu hóa những cây blog mà công an họ đã cài sẵn ở trong đó. Tôi bắn cái thư tín bằng tín hiệu mật mã cho anh Vũ Trực thì nhận được cái lời của anh Vũ Trực là hãy trốn thoát gấp”. Khi trả lời phỏng vấn trên SBTN-TV, Trực cũng không úp mở khoe rằng: “cá nhân tôi cùng với một số anh em ở hải ngoại nghĩ rằng muốn đấu tranh phải có tổ chức… cho nên chúng tôi thành lập tuổi trẻ yêu nước”.
Tổ chức “nhóm tuổi trẻ yêu nước”, Vũ Trực cùng một số kẻ cầm đầu ở nước ngoài cố gắng thực hiện âm mưu móc nối xây dựng lực lượng, nhân danh tinh thần yêu nước để kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự, từng bước hình thành tổ chức đối lập công khai nhằm lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam… Ðể thực hiện, chúng triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là internet (với website, blog, skype, paltalk – ứng dụng dùng liên lạc, trò chuyện qua internet với tiếng nói trực tiếp, chat video giữa cá nhân, hoặc nhóm…) để lôi kéo, móc nối. Chúng tập trung vào thanh niên, sinh viên – bộ phận xã hội thường xuyên truy cập internet. Qua internet, chúng đặt bí danh, bí số, email riêng để liên lạc và hoạt động đơn tuyến; mọi giao tiếp đều thực hiện qua mạng (như nhận và chuyển tài liệu qua email, skype, chat voice, phần mềm điều khiển từ xa “teamvier”…). Ðể cung cấp phương tiện hoạt động, chúng tìm cách trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại cho thành viên, như bút gắn camera có thể ghi âm và chụp ảnh, máy tính xách tay, máy ảnh, Iphone, máy in,… Khoản kinh phí cho đồng bọn hoạt động, được chuyển tiền qua hệ thống bất hợp pháp. Sau một thời gian, thông qua internet, Trực và mấy kẻ cầm đầu đã làm quen, trao đổi trực tiếp với một số cá nhân ở trong nước, rồi giới thiệu cho họ một số nickname, hướng dẫn cách truy cập vào website của “nhóm” để đọc và thảo luận; đồng thời chúng lập địa chỉ trên facebook để thu hút và tác động tới tư tưởng của người truy cập.
Ðầu năm 2011 qua internet, Trực (với bí danh Hồn Việt) chiêu mộ được một số người tại Việt Nam tham gia khóa học lập trình website trên internet do y dạy miễn phí. Thời gian đầu, Trực dạy lập trình, sau đó thì tìm cách lồng ghép vào đó những đề tài có tính chất chống phá Ðảng và Nhà nước Việt Nam. Sau khi bị Trực dụ dỗ, lôi kéo, Trần Vũ Anh Bình được giao điều hành một blog âm nhạc đăng tải nội dung sai trái, kích động nhân dân, chia rẽ đoàn kết dân tộc. Võ Minh Trí sáng tác, biên tập bài hát có ca từ phản động gửi cho Trực đăng trên trang web của “nhóm”. Ngoài ra, Bình và Trí còn sản xuất “cờ vàng ba sọc”, tờ rơi có nội dung xấu để treo, rải ở một số nơi, chụp hình, quay phim lại để đưa lên internet.
Ðể gây thanh thế cho “nhóm tuổi trẻ yêu nước”, vừa lợi dụng internet để cổ vũ hoạt động và bảo vệ số thành viên bị chính quyền xét xử trước pháp luật biến họ thành “người hùng”, Vũ Trực và đồng bọn vừa phối hợp với một số tổ chức phản động lưu vong như “Ủy ban cứu người vượt biển”, “đài SBTN”, “đoàn thanh niên thủy quân lục chiến”, “đoàn thanh niên Việt – Mỹ”,… gửi “thỉnh nguyện thư” nhằm tác động tới chính phủ Mỹ và một số nước khác gây sức ép với Việt Nam về “dân chủ, nhân quyền”, đòi thả những người bị tòa án nhân dân xét xử, tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ, biểu tình, tuần hành tại một số nơi có đông người gốc Việt sinh sống ở Mỹ. Thậm chí Vũ Trực còn trực tiếp liên lạc với một cá nhân ở trong nước nhờ tư vấn thuê luật sư bào chữa cho Trần Vũ Anh Bình…
Như vậy, từ lai lịch của kẻ cầm đầu, từ sự ra đời, mục đích, thủ đoạn hoạt động của nó, phải khẳng định “nhóm tuổi trẻ yêu nước” là một tổ chức phản động ở nước ngoài đã tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam thông qua một số cá nhân bị dụ dỗ, đầu độc về tư tưởng và được hỗ trợ về tài chính.
Ðối với Võ Minh Trí, Trần Vũ Anh Bình, Ðinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, “yêu nước” chỉ là chiêu bài do kẻ chủ mưu từ bên ngoài tạo ra để che đậy hành vi phạm pháp. Vì thế việc Tòa án nhân dân xét xử họ theo Ðiều 88 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp. Ðáng tiếc là một số tổ chức và chính phủ nước ngoài, một số cá nhân ở trong nước, ngoài nước đã cố tình không tiếp cận một cách khách quan để nhận thức đúng đắn bản chất sự việc, nên đã đưa ra ý kiến phê phán thiếu thiện chí. Vi phạm pháp luật phải bị xử lý bằng pháp luật, đó là nguyên tắc bất kỳ quốc gia nào cũng tuân thủ để bảo vệ con người, bảo đảm trật tự, công bằng xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia. Vì thế, chúng ta cần nhận diện các tổ chức như “nhóm tuổi trẻ yêu nước”, để vạch trần bản chất và đấu tranh thắng lợi với mọi thủ đoạn của chúng để giữ gìn ổn định xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
HOÀNG ANH BIÊN
Nguồn: báo Nhân dân

Luật sư thua luật rừng


N K Q

                                         
                 

Nền giáo dục của miền Nam Việt Nam thực sự là nền giáo dục khai phóng và tự chủ. Vậy mà nó phải tức tưởi chết oan, nhường lại vai chính cho nền giáo dục xã nghĩa diễn tuồng, với những ông bà tiến sĩ xã nghĩa điển hình như Mai Hồng Qùy ( có thể sau này là thạc sĩ luật học Hoàng Hữu Phước, cử nhân luật học CA Trần Đăng Quang…)


Đó cũng là lý do mà sau năm 1975, hàng ngàn trí thức Sài gòn được đào tạo từ các lò Âu Mỹ, phải vượt biên bỏ xứ ra đi. Vì không thể sống chung, suy nghĩ chung, tồn tại chung với những trí thức từ miền Bắc vào, dưới áo khoác là bên thắng cuộc.

Tôi còn nhớ mãi câu chuyện vào cuối năm 1976 tại Hội trường Thống nhất ( là dinh Độc lập xưa kia), hàng trăm trí thức khoa bảng Sài gòn tập trung để nghe một cán bộ tuyên huấn từ miền Bắc xã nghĩa, đến giảng cho họ nghe về suy thoái của chủ nghĩa tư bản. Ông thao thao bất tuyệt, văng cả nước bọt ra, dẫn chứng cụ thể bằng việc ông đã qua Pháp được 25 ngày. Ông nói – ông hét- ông suy diễn đủ thứ. Mà ông quên rằng ngồi dưới kia, là những tinh hoa của trí thức đất Sài Gòn. Có người đã viết sách bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Có người đã sống nhiều năm ở Pháp, lấy đủ thứ bằng ở các trường danh tiếng của Châu Âu như luật sư Phạm Thanh Vân, mà bà con hay gọi là bà Ngô Bá Thành. Hay là tiến sĩ Huỳnh Văn Tòng – người Việt Nam đầu tiên lấy bằng Tiến sĩ báo chí ở đại học Sorbonne của Pháp. Còn nhiều trí thức khác mà tôi đã quen biết, lúc đó lại đang nằm rãi rác ở các trại tập trung trong cả nước.

Bởi vậy dân gian mới có câu : thằng khôn đi học- thằng ngu dạy đời !

Nhân nói về luật pháp, chắc ai ở miền Nam cũng nhớ đến câu nói : luật sư thua luật rừng. Và một câu khác nổi tiếng của luật sư Phạm Thanh Vân : ở xứ ta có cả một rừng luật, nhưng khi xét xử lại dùng luật rừng. Tôi biết hoàn cảnh ra đời chính xác câu nói này là tại Tòa án nhân dân ở một tỉnh biên giới, bà vừa nói vừa xá ba xá vì bà bị thua trong một vụ tranh cải với tòa.

Có lập pháp nhưng không bao giờ tôn trọng luật pháp. Có hệ thống tư pháp nhưng không bao giờ tôn trọng công pháp. Đó là bản chất của tất cả các chế độ độc trị, chỉ có độc đảng cầm quyền. Vì vậy, không ai thấy ngạc nhiên khi chế độ này luôn đào tạo có chủ ý một hệ thống cán bộ tư pháp, chỉ biết có luật của đảng cộng sản mà thôi. Đó là bản chất.

Vụ án của hai cháu Phương Uyên và Nguyên Kha đã cho thấy một chuyện. Đó là không bao giờ hệ thống luật pháp của cộng sản có mục tiêu giáo dục công dân, giơ cao đánh khẻ với những người bất đồng chính kiến. Vì luật pháp được sinh ra nhằm để bảo vệ chế độ, che chắn cho tầng lớp cầm quyền, chứ không phải là dành phục vụ nhân dân. Thạc sĩ Luật như CHHV còn không bảo vệ nổi chính mình. Thì dân đen như Uyên- Kha có hy vọng chi?

Chỉ khi nào không còn điều 88 trong bộ luật TTHS, điều 4 của Hiến Pháp thì có khả năng bản chất của chế độ này mới thay đổi, Còn bằng không, thì dù có 10 ông Tư Sang đi nữa, cũng không thể làm gì với cái luật pháp xã nghĩa hiện nay. Ông Tư Sang tự diễn biến trước, thì các đồng chí của ông sẽ “ tự phê” ngay lập tức, với chủ trương giết lầm hơn bỏ sót, đã từng áp dụng thành công từ mấy chục năm qua.

BỎ TÙ ĐINH NGUYÊN KHA, NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN LÀ HÀNH ĐỘNG BẤT LƯƠNG

NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Và tôi nói thêm: cổ vũ cho việc bỏ tù hai sinh viên này cũng là hành động bất lương (tôi không muốn đặt cái tít quá dài)
Tôi muốn lấy từ mà Lê Võ Hoài Ân (LVHA) * đã dùng để sử dụng vào việc bác bỏ ý kiến của tác giả, cho tương ứng những gì ông ta cao giọng phỉ báng những người ủng hộ và bảo vệ hai sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên. Tôi tin chắc rằng, chữ “bất lương” tôi dùng chính xác chứ không bừa bãi như LVHA.

Cũng nhờ trang BS mà tôi cũng như nhiều độc giả mới biết đến bài viết “Cổ vũ cho hành vi phạm pháp là hành động bất lương” đăng trên Nhân Dân, từ tận hôm kia 21/5/2013 của tác giả LVHA.
Tên bài viết đọc qua đã thấy giọng đao búa, lên gân. Tuy vậy, tôi vẫn chờ được đọc một bài viết sắc sảo, lập luận chặt chẽ và lời cáo buộc thuyết phục. Nhưng tôi đã thất vọng khi nhận ra đây là bài viết non kém về bút lực, lúng túng về bút pháp, lỏng lẻo về bố cục, lan man trong diễn đạt, hụt hẫng về pháp luật, lỗi thời trong tư duy, bệnh hoạn về cảm xúc; tuy được đăng lên báo Nhân Dân, cơ quan của Đảng CSVN.
Phải dùng đến cây bút như thế này, chứng tỏ báo Nhân Dân đã bí lắm. Mới biết, JB Nguyễn Hữu Vinh cho rằng, báo Nhân Dân đang cùng quẫn là hoàn toàn có cơ sở.
Trang Ba Sàm đăng lại bài viết này với mục đích gì, hẳn ai cũng biết, mặc dù làm thế là quảng cáo không công cho báo Nhân Dân.
Trong suốt bài viết, thay vì chứng minh hai sinh viên phạm tội và mức độ phạm tội, đồng nghĩa với việc chứng minh quan tòa xử đúng thì tác giả không đưa ra được bằng chứng hay lập luận thuyết phục nào mà chỉ đứng về sự thích hay không thích theo chủ quan của mình. LVHA đã không căn cứ vào hành vi của Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, đối chiếu với Bộ luật hình sự, rút ra rằng hành vi của hai sinh viên này là “hành vi phạm pháp” để dẫn tới kết luận việc cổ vũ cho nó “là hành động bất lương”
Hãy xem lý lẽ của LVHA:
1. Dẫn ra bản nhận tội của Phương Uyên nhưng LVHA lại cố tình lờ đi rằng đó là kết quả của của việc ép cung, lừa phỉnh của cảnh sát điều tra. Hãy nghe bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của Phương Uyên trả lời đài VOA:
Họ bắt Uyên phải viết giấy hợp tác. Uyên nói rõ là lúc đó đang trong giai đoạn học thi, khi bị ép vào khách sạn buộc viết giấy thì Uyên viết vì họ hứa sẽ cho về thi. Uyên nói: “Trong lúc đó tôi rất hoảng hốt, sợ bỏ thi, cho nên họ bắt viết giấy, tôi viết.” Uyên nói trong giai đoạn đó bị ép buộc, họ bắt làm gì, viết gì, Uyên đành chấp nhận để được trở về thi theo lời hứa của họ.
Và trong bản nhận tội họ bắt Uyên viết đó, có câu như thế này: “Mong rằng Nhà nước, Ðảng sẽ khoan hồng tha thứ tạo điều kiện cho tôi với mức án nhẹ nhất để tôi tiếp tục công việc học hành, trở thành người công dân hữu ích cho đất nước”
Và thực tế, mức án “nhẹ nhất” cho Phương Uyên là 6 năm tù giam và 3 năm quản chế. Nếu Phương Uyên không chịu viết theo ý họ thì họ tử hình chắc?
Một nguyên tắc trong khi xét xử là trọng chứng hơn trọng cung. Tác giả trích ra bản nhận tội của Phương Uyên rồi kết luận Uyên có tội mà không xét đến bản nhận tội được viết trong hoàn ảnh nào.
Thế còn hình ảnh đĩnh đạc, ngẩng cao đầu, không nhận tội, không xin xỏ của hai sinh viên thì nói lên điều gì, thưa tác giả LVHA?
Trước tòa, Phương Uyên khẳng định:
Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm…
Việc tôi làm thì tôi chịu, xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước, và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn.
Và đây, câu nói của Đinh Nguyên Kha:
Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”.
Phải chăng, những câu nói trên của Kha, Uyên là lời nhận tộị, Kha, Uyên “thiếu bản lĩnh và sự chín chắn” như tác giả LVHA đánh giá?
Còn vật chứng mà quan tòa đưa ra là gì? Là hai khẩu hiệu viết bằng máu lên nền vải trắng: “Tàu Khựa cút khỏi Biển Đông”, “Đi chết đi ĐCSVN bán nước” và một vài truyền đơn khác chống Tàu hoặc chống ĐCSVN. Như vậy, muốn kết luận hai sinh viên này vi phạm pháp luật thì LVHA phải có lý lẽ để khẳng định tuyên truyền chống Tàu, tuyên truyền chống ĐCSVN đồng nghĩa với tuyên truyền chống Nhà nước Việt nam. Phải chăng, trong não trạng của LVHA thì Tàu, ĐCSVN, Nhà nước VN là đồng nhất? Có lẽ tác giả bài viết cũng chỉ cần biết, Tòa tuyên án tù hai sinh viên có nghĩa là họ có tội, chứ không đủ khả năng phân tích Hội đồng xét xử làm việc có công tâm hay không, xử có đúng tội danh và mức độ phạm tội hay không.
2. Tác giả LVHA dành khá nhiều công phu để nói về những lá cờ vàng và cờ vàng ba sọc đỏ. Trong bài viết 1909 chữ kể cả tên bài viết và tên tác giả thì phần này tác giả ưu ái dành tới 772 chữ, tức là trên 40% dung lượng bài viết để nói về các loại cờ này. LVHA tỏ thái độ miệt thị, hằn học đối với cờ vàng ba sọc đỏ, gọi nó là “cờ ba que“, “là một biểu tượng cho sự nhục nhã” …, sử dụng cờ vàng là “hình thức kỳ quái của phép thắng lợi tinh thần để tự bù đắp nỗi đau thất bại và hy vọng hão huyền” …
LVHA gọi những người phải bỏ nước ra đi là những người “phải sống cuộc đời lưu vong ở nước ngoài“. Hẳn LVHA thừa biết, nhập cư vào Mỹ, Úc … để được “sống cuộc đời lưu vong” là ước muốn của nhiều người, nhưng đâu có phải muốn là được. Sự kiện “thuyền nhân” là nỗi đau trong lịch sử dân tộc với hàng triệu người ra đi và hàng trăm nghìn người phải bỏ mạng trên đường. LVHA đừng khoét thêm vào nỗi đau của họ. Đấy không phải là tư thế, là tầm của kẻ cho mình thuộc về phe thắng trận.
Chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã thuộc về quá khứ. Tác giả hằn học như thế có lợi gì cho hòa hợp dân tộc? Mong LVHA hãy tỏ thái độ đối với kẻ cho trẻ em mang cờ 6 sao đi đón lãnh đạo Trung Cộng, Chính Trung Cộng đã xâm lược nước ta vào các năm 1974, 1979, 1988, cướp đất của cha ông chúng ta để lại, tàn sát nhân dân, chiến sĩ ta và hiện nay, Trung Cộng vẫn đang là mối nguy cơ trực tiếp đe dọa toàn vẹn lãnh thổ của ta.
Mặc dù say sưa nói về cờ ba sọc như thế nhưng chỉ một câu: dán cờ ba sọc phạm điều nào của Bộ luật hình sự, thì không thấy tác giả nói.
3. Rồi LVHA dẫn trên mạng, người này, người kia phê phán, khuyên nhủ Kha, Uyên. Những người như thế chỉ là lác đác. Còn tràn ngập trên mạng là những bài viết bằng tất cả tình cảm yêu mến dành cho hai sinh viên này.
Trong khi LVHA tán dương những lời gọi là “chân thành” khuyên nhủ Phương Uyên thì đây, chính những người sinh thành ra Uyên – hẳn là phải chân thành hơn, thương yêu Uyên hơn đám người kia – đã nói:
Mẹ Phương Uyên: “Là người mẹ sinh ra Phương Uyên, tôi rất mãn nguyện và hãnh diện về con của tôi. con tôi xứng đáng với những gì đã làm. Tôi hạnh phúc vì con tôi”
Bố Phương Uyên: “Tuy không được vào dự khán, nhưng tôi theo dõi phiên xử con tôi từ bên ngoài. Tôi rất vui, vì có nhiều người ủng hộ con tôi. Tôi hãnh diện về con gái của tôi. Gia đình chúng tôi không sợ hãi gì cả”.
Còn đây là lời bà Nguyễn Thị Kim Liên mẹ Đinh Nguyên Kha: “Mẹ rất hãnh diện những chuyện con làm. Con đừng lo lắng, sợ sệt gì hết trơn. Con đừng suy nghĩ, tại con mà gia đình mình khổ. Mẹ có khổ thế nào mẹ cũng hãnh diện vì con.
Thế đấy, trong khi những người có công sinh thành nuôi dưỡng Kha, Uyên tự hào hãnh diện về con mình, thì những kẻ ở đâu đâu lại giở giọng khuyên nhủ giả bộ thương hại. Thế mà LVHA còn tán dương, cho bọn này là “lương thiện“, “chân thành” được.
Tác giả LVHA cũng cần biết, cho đến lúc này, 20h50′ ngày 23/5, chỉ sau hai ngày công bố Lời kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đã có 2344 người ký tên, trong đó có nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng, các nhà văn, nhà thơ… các vị lão thành cách mạng, cựu chiến binh, những vị từng giữ chức vụ cao bộ máy Nhà nước. Nói như LVHA thì những người này đang làm một việc bất lương?
Suốt bài viết, tác giả đã thể hiện lối nói lấy được, mơ hồ, không thuyết phục được người đọc. Nói về hành vi phạm pháp mà không chứng minh được phạm pháp ở chỗ nào.
Cổ nhân có câu “Người quân tử phù suy, không phù thịnh”. Thế mà hai sinh viên, độ tuổi mới ngoài hai mươi, trói gà không chặt, bị kết án tù oan ức, nặng nề mà LVHA lại cao giọng phỉ báng những người bênh vực họ, thiết nghĩ tác giả chỉ là kẻ viết thuê, bất chấp lương tâm, đạo lý. Xin có lời khuyên LVHA hãy dùng ngòi bút của mình để làm những điều lương thiện.
23/5/2013
NTT
 
CỜ VÀNG CHỐNG CỘNG QUÁ KHỨ HAY TƯƠNG LAI?
Nguyễn Quang Duy

Ngày 16/5/2013, tòa án Long An khép án mười sáu năm tù và sáu năm quản chế, hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Trước phiên tòa, hai bạn trẻ với những lập luận vững chắc đã phản đối các tội bị khép: phổ biến cờ vàng, chống đảng Cộng sản và thả truyền đơn chống Trung Quốc.
Khi dư luận còn bàng hòang vì bản án và ngưỡng phục chí khí hai bạn trẻ, thì diễn đàn BBC cho đăng bài 'Đừng giữ một giấc mơ đã chết’ của Tiến sĩ Jonathan London. Tác giả là một nhà kinh tế chính trị học, chuyên về Việt Nam và hiện đang dạy ở Đại học Hong Kong.
 
Một mặt tác giả đồng tình với dư luận công khai phản đối bản án. Mặt khác tác giả lại biểu lộ bất đồng với hai người trẻ. Ông cho rằng cờ vàng là lá cờ của quá khứ và việc sử dụng cờ vàng không phải là con đường hứa hẹn nhất cho một Việt Nam mới.
Bài viết vừa chủ quan, vừa thiếu thông tin nên lập luận đâm ra thiếu chặt chẽ. Bài viết lại được phổ biến vào một thời điểm vô cùng tế nhị đảng Cộng sản vừa khép án nặng nề hai bạn trẻ yêu nước. Chính vì thế bài viết đã nhận được rất nhiều góp ý phản đối.

Sau đó vài hôm, ngày 20-5-2013, trên diễn đàn BBC tác giả đã viết bài Có những con đường nào đi tới?’ nhằm phân bua cùng độc giả. Điều đáng tiếc tác giả vẫn tiếp tục chủ quan và chưa nhận ra con đường Việt Nam đang tới.
Là một người Hoa Kỳ, lớn lên trong nền giáo dục tự do và lại là một nhà khoa học, một người như thế lẽ ra nên bắt đầu bằng câu hỏi: “Tại sao cờ vàng lại chỉ được vinh danh tại một số quốc gia ở Mỹ châu, Úc châu và Âu châu?” Khi đặt được câu hỏi như thế ông sẽ có ngay câu trả lời vì Việt Nam chưa có tự do.
Từ đó ông sẽ hiểu thêm rằng người Việt tự do sống rải rác khắp nơi trên thế giới có quá nhiều khác biệt, nhưng chỉ có một điểm chung. Điểm chung của họ chính là lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của tự do. Vì thế họ luôn bảo vệ và sẵn sàng vinh danh khi có điều kiện.
Còn với ngừơi Việt trong nước không chỉ đã mất tự do, mà luật pháp Việt Nam cũng chỉ là công cụ của đảng cầm quyền. Trong phiên tòa quan điểm Luật sư Hà Huy Sơn về việc Nguyễn Phương Uyên phổ biến cờ vàng như sau: “Hiện nay chưa có một văn bản pháp luật nào cấm vẽ, dán cờ vàng ba sọc đỏ tại nơi công cộng.” Quan điểm này xác nhận tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.
Ông London còn cho biết ông cảm nhận sẽ có thay đổi chính trị xẩy ra trong vòng 5 năm tới. Nếu ông cảm nhận chỉ thay đổi một phần của thể chế chính trị, trong đó có việc cải cách luật pháp thì ông nên cổ vũ cho cho quan điểm của Luật sư Hà Huy Sơn. Ông cũng nên ủng hộ hành động dán và phổ biến cờ vàng của hai sinh viên. Hay ít ra ông London không nên kêu gọi người khác gát chuyện cờ vàng vì mỗi người đều có quyền tự do chọn con đường cho mình. Tìm hiểu và tôn trọng chính kiến của người khác chính là nguyên tắc căn bản của tự do và dân chủ. Có như thế mọi người mới có thể đi chung đường.

Nếu ông London cổ vũ thay đổi thể chế chính trị, từ một thể chế cộng sản sang một thể chế tự do thì dấu hiệu của một thể chế tự do chính là việc lá cờ vàng ba sọc đỏ được tự do tung bay khắp ba miền đất nước.
Trong thời đại truyền thông tòan cầu, lá cờ vàng càng ngày càng được nhiều người trẻ biết đến. Họ tìm hiểu vì lịch sử lá cờ gắn liền cuộc đấu tranh chống Pháp giành độc lập và thống nhất đất nước và vì là biểu tượng của tự do. Tuổi trẻ tìm hiểu và công nhận cờ vàng vì yêu nước và yêu tự do.
Trên thực tế, các phiên tòa chính trị đều được dựng lên cho có hình thức. Còn bản án chính trị đều được “Đảng” quyết định từ bên trên, từ bên trong và từ trước. Trong phiên tòa hai sinh viên nêu rõ quan điểm họ chống lại đảng Cộng sản. Ông London và dư luận công khai biểu lộ không đồng ý với bản án. Như vậy ông London và dư luận đang chống lại bản án. Chống lại quyết định bản án, không khác gì chống lại đảng Cộng sản. Mọi người đều có quyền chống lại những quyết định sai trái của những người cầm quyền. Đây là quyền tự do cơ bản của con người.

Trước tòa hai sinh viên công khai tuyên bố chống lại đảng Cộng sản, là một hiện tượng chứng tỏ sự trưởng thành của tuổi trẻ Việt Nam. Hai sinh viên chống lại đảng Cộng sản vì tệ nạn tham nhũng của các quan chức cộng sản, và vì hành động xâm phạm chủ quyền và tàn sát ngư dân Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc ngày càng gia tăng. Vì yêu nước họ chống lại đảng Cộng sản.
Bản án đảng Cộng sản khép cho hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha chính là một bản án chống lại những quan điểm chính trị của thời đại. Kinh tế tự do phải song hành với chính trị tự do, là một tiến sĩ dạy kinh tế chính trị, ông London chắc đã rõ điều này.
Bởi thế kết án hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha chứng tỏ đảng Cộng sản đang đi ngược lại nguyện vọng của giới trẻ, đang đi ngược lại nguyện vọng của dân tộc Việt Nam, đang đi ngược lại xu hướng tự do và dân chủ của nhân lọai.
Trong bài viết “Có những con đường nào đi tới?”, sau một hồi phân bua tác giả London nhận xét: “Rõ ràng, ngày 16/5 là một bước thụt lùi khá xa cho Việt Nam.” Nhận xét như thế là đồng nghĩa giữa đảng Cộng sản và đất nước Việt Nam. Một đồng nghĩa lại được chính hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bằng hành động giải thích cho mọi người sự khác biệt.
Trên các diễn đàn, đại đa số các bài viết và ý kiến đều đồng tình và thuận lợi cho hai bạn trẻ. Ngày 16-5-2013 như thế phải nhận xét là một bước tiến mới của những người đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Mặc dù xuất phát từ nhiều khuynh hướng khác nhau họ đồng tình phản đối bản án khép cho hai sinh viên yếu nước. Điều này cho thấy thời điểm hội tụ của mọi khuynh hướng muốn thay đổi chính trị đã và đang bắt đầu.
Ngày 16-5-2013, phải nói là một bước thụt lùi khá xa của đảng Cộng sản Việt Nam. Nó chỉ thấy đảng Cộng sản đang chống lại đòi hỏi phải thay đổi chính trị.
Tại sao đảng Cộng sản phải chống lại thay đổi chính trị? Vì đảng Cộng sản cho rằng thay đổi là tự sát. Nhưng việc đảng Cộng sản đang chống lại chiều tiến hóa của dân tộc, của nhân lọai, rồi cuối cùng cũng như các thể chế độc tài khác, đảng Cộng sản sẽ bị đào thải.
Sau Hội Nghị 4, ngày 29/12/2011 trên báo Quân Đội Nhân Dân, ông Lê Khả Phiêu cho biết tình trạng của đảng Cộng sản bấy lâu nay là “tồn tại trong suy thoái”. Tình trạng tồn tại trong suy thoái chính trị lại càng ngày càng bộc lộ và cho thấy không còn cách cứu chữa.
Ngược lại đòi hỏi tự do dân chủ, đòi hỏi tôn trọng nhân quyền càng ngày càng bộc lộ nhất là trong giới trẻ. Tuổi trẻ là tương lai. Đảng Cộng sản đang đi vào quá khứ. Tự do là tương lai. Cộng sản là quá khứ.
Bất chấp các hình phạt nặng nề, ngày 30-4-2013 Tuổi Trẻ Yêu Nước Long An lại cho dán cờ vàng và cho phổ biến rộng rãi trên Facebook, trên các diễn đàn trong và ngòai nước. Các bạn Tuổi Trẻ Yêu Nước đã nhìn nhận cờ vàng là dấu hiệu của một thể chế tự do.
 
Chỉ dưới một thể chế thực sự tự do, lá cờ vàng ba sọc đỏ lại được tự do tung bay khắp ba miền đất nước. Cờ vàng lá cờ của tương lai, lá cờ của Việt Nam tự do.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi