Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Tin thứ Hai, 10-09-2012

Tin thứ Hai, 10-09-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
<- CỜ TỔ QUỐC NGOÀI TRƯỜNG SA! (Mai Thanh Hải).   – Thêm 20 triệu đồng cho ngôi trường ở Trường Sa(PLTP).  -  Xuồng CQ tiếp sức Trường Sa (TT).
Nâng tầm quốc gia cho Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (TP). - Người nhiều lần chở đá ra Trường Sa.
- CLB BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 37, CHIỀU 09/09 (blog Thành).
- “Trung Hoa dân quốc tối tân địa đồ”: Thêm một bằng chứng về bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa (CAND).
- HY SINH BIỂN ĐÔNG VÌ QUAN HỆ VIỆT – TRUNG ?! (Tâm sự Y giáo).
- Thông điệp Biển Đông từ Vladivostok (VNN).  – APEC căng thẳng chuyện biển Đông (BBC).   – Tại diễn đàn APEC, Mỹ kêu gọi Nhật – Hàn giữ bình tĩnh (RFI).  - Bên lề APEC: Philippines – Trung Quốc không gặp nhau  (RFI).   – Quan hệ Nhật-Trung căng thẳng hơn vì Tokyo mua quần đảo Senkaku (RFI).  – Lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản bàn về tranh chấp các đảo (VOA). – Apec cam kết tự do thương mại (BBC).  - Sắp về vườn rồi mà còn hứa: Ông Hồ Cẩm Đào hứa giữ tăng trưởng (BBC).   – Thượng Đỉnh APEC 2012 kết thúc (RFA). -  Biển Đông: Nhiều lãnh đạo APEC ủng hộ Đài Loan tham gia soạn thảo COC? (GDVN).
Hoa Kỳ cảnh báo lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương về tranh chấp lãnh thổ (VOA). - Mỹ với Biển Đông: Từ không can dự tới “trở lại châu Á” (TQ).   -  Hillary Clinton: Chỉ một thông điệp về Biển Đông và Hoa Đông (VNN).  – Bà Hillary Clinton: Kêu gọi hạ nhiệt ở biển Đông và biển Hoa Đông (PLTP). – Hồ Cẩm Đào giục các nước châu Á – Thái Bình Dương giúp bảo đảm hòa bình trong khu vực: Hu urges Asia-Pacific nations to help ensure peace in region (Phistar).
- Xung lực mới liên kết kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (VOV).  – Tham vọng của ông Putin tại châu Á – Thái Bình Dương (RFI).   – Cần giải quyết tranh chấp trên Biển Đông theo luật quốc tế (ANTĐ).
Siêu chiến hạm Nhật có thể tuần tra biển Đông  (TN). Dễ nhầm lẫn “Biển Đông” của Nhật với “Biển Đông” (theo cách gọi) của VN.
- Ngày mai, 10.9.2012, ông Nguyễn Văn Túc sẽ mãn hạn tù 4 năm  (DLB).   – Hồi ký 5 tháng trong hang Sói (kỳ 13): Những lần thăm gặp (Bùi Hằng).
-  Phiên tòa Phúc thẩm 3 Thanh Niên Công giáo sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tại Cửa Lò (TNCG).
- Từ các Hội nghị Trung ương của Đảng tới trận võ đấu tháng 10 (*) (Cầu Nhật Tân). “Những diễn biến càng ngày càng cho thấy mọi mâu thuẫn sẽ được các phe đưa ra thanh toán rốt ráo trong Hội nghị TƯ này. Đã xuất hiện tin là sẽ có bầu bổ sung Bộ Chính trị, như vậy là có thể có việc một hoặc nhiều vị trí chóp bu phải ra đi”.   – Thượng phương bảo kiếm & kim bài miễn tử    –    Phản dân, hại nước! Đểu cáng đến tận bao giờ?   –  Đảng Cộng Sản Việt Nam thực chất đã tự tiêu vong (DLB).   – Chủ nghĩa toàn trị trong cơn khủng hoảng: Liệu có thể chuyển biến êm thấm để đến với dân chủ? (III) (x-café/ Dân Luận).
- TS Tô Văn Trường: MÀY ĐANG Ở ĐÂU ĐẤY? (Người Lót Gạch). “Thực ra hệ thống này không cứu được nữa nếu nó không nhận ra điều cốt lõi: Nó phải tự chấp nhận đau đớn lột xác để đổi đời và chọn con đường đi với dân tộc; hoặc không làm được như thế nó phải chấp nhận sự sụp đổ không có cách gì cứu được”.  – Cảnh giác với Nguyễn Tấn Dũng! (Thông Luận).  – Để chặt đứt các nhóm lợi ích (VNN).  – Lục Dân: Hội chứng “không bíết “đang lan tràn (Trần Nhương).
-  Vòi bạch tuộc” thao túng thị trường – Kỳ 3: Buông lỏng dòng tiền (TN). “Trả lời câu hỏi của đại biểu Phùng Văn Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua: “Tiền đâu để nhóm cổ đông mới thâu tóm Sacombank?”. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình trả lời: “Họ không báo cáo với NHNN và chúng tôi cũng không biết họ lấy tiền ở đâu”.”
- Vụ Dương Chí Dũng: Trần Đăng Khoa: Bài học cay đắng về công tác cán bộ  (VOV). –  Việt Nam thực hiện tốt Công ước Phòng chống tham nhũng (GTVT). Nhất là trong ngành giao thông vận tải?   –  Đề nghị sớm có quy định cụ thể bảo vệ người tố cáo (TP).
- Võ Văn Tạo: Dự án cảng Vân Phong của Vinalines-Cái chết được báo trước (Ba Sàm).  - Dừng đầu tư cảng Vân Phong giai đoạn khởi động của VinalinesCơ hội cho nhà đầu tư có năng lực (TT).
- Bất chiến tự nhiên thành! (Nghĩa Nhân). “Điều đáng sợ hơn đó là để đảm bảo sự trường tồn lâu dài của đảng trị, Đảng đã xây dựng nền giáo dục không phản biện. Đào tạo ra một thế hệ người học luôn xem những nguyên lý, tư tưởng, những hành động, lợi ích của Đảng là cái duy nhất đúng. Chính cái thế hệ con người được giáo dục không phản biện sẽ tạo ra một xã hội chết, không sáng tạo. Con người của nền giáo dục đảng trị chỉ là con người của máy móc, rập khuôn, an phận!
- An ninh mời tôi lên đồn: Bày tỏ thái độ trên Facebook về việc xăng tăng giá LÀ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT! (Paulo Thành Nguyễn). Mời xem lại: HỌ CÓ PHẢI CON CÁI CÁC ANH ĐÂU MÀ BẢO NÓI NHẸ KHÔNG NGHE…? (Phương Bích).  – Thủ Thiêm: Ném bom xăng chống cướp đất, một phụ nữ bị CA bắt (DLB).
- Minh Diện:  ÔNG SÁU DÂN PHẢN ĐỐI THÓI ‘VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG (Bùi Văn Bồng). =>
- Những hình ảnh ám ảnh suốt vụ xét xử nhà báo Hoàng Khương (GDVN).  – Vụ nhà báo Hoàng Khương: Đắng lòng nhìn nước mắt người cha (Infonet).  – Trần Trung Đạo: Ai thua trong vụ án ký giả Hoàng Khương? (RFA’s blog).  – Song Chi: Ở VN, nghề nào sướng/vinh, nghề nào khổ/nhục? (RFA’s blog).
- Thủy điện Sông Tranh 2: Động đất liên tục, người dân lo sợ, muốn tản cư (RFI).   – Mời các ông nỏ mồm (Nguyễn Thông). “Tôi đề nghị những người nói đập vẫn an toàn, không có vấn đề gì hãy đến sống dưới chân đập một thời gian cùng người dân sẽ ‘biết đá biết vàng’ ngay”. – Lại tiếp tục xảy ra rung chấn tại huyện Bắc Trà My (TTXVN).  – Cảnh báo từ Sông Tranh 2 (NLĐ).  – Động đất Sông Tranh 2: EVN vội kết luận rất nguy hiểm! (VTC).  – Liệu đập thủy điện Sông Tranh 2 có thể vỡ? (RFA).   – Hãy soi gương và chuẩn bị (RFA’s blog).- Hồ Bá Thâm: Động đất…động dân (Trần Nhương). “Quan ép dân nhiều sinh ra động dân!/ Ép giá cả đền bù, o ép biểu tình/ Ép méo tư duy, ép chèn lên trái tim sự thật/ Ép những công trình, dự án… Ép cung”.  - Dân khu Thủy điện Sông Tranh 2: đối mặt động đất (TT).
- Thư gửi Tập đoàn Đức Long Gia Lai (SavingCatTienNationalPark). “Chúng tôi thành thật khuyên quý công ty (chủ đầu tư), một số nhà khoa học và quản lý đang tham gia dự án, bảo vệ dự án và ủng hộ dự án là nên sớm nhất dừng dự án lại. Như vậy sẽ mang lại nhiều lợi ích, tránh các rủi ro, không lãng phí và hợp với lòng dân”.
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) ĐANG LÀM GÌ VỚI ĐẤT NƯỚC,VỚI NGƯỜI DÂN? (Nguyễn Tường Thụy).
- Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản: “Cần giữ lại điện hạt nhân để răn đe” (GDVN).
- Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: “Đừng xây cho oách!” (Kiến thức).  – 11.277 tỉ làm bảo tàng, lãng phí và chưa đúng lúc? (TT). - Đừng để 11.000 tỷ đồng trong… tủ kính (PLVN).
- TS Lê Đăng Doanh:  Cần một chính sách thuế khoan sức dân (LĐ).
- Lời hứa không chạy làng (Đào Tuấn). “Xin trân trọng những gì Bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh đã gặp, đã nói, đã hứa, với những người có lẽ là dưới đáy xã hội, từng phải sống biệt lập heo hút dưới chân đèo, trong sự kỳ thị của xã hội. Và hy vọng đó không phải chỉ là lời hứa xuông với những người mất đất cho thành phố làm rì sọt”.
- HẺM BUÔN CHUYỆN KỲ 19: BÁNH TRUNG THU NHÂN… ĐÔLA (Nhật Tuấn).
-  Quy định số lượng phó chủ tịch UBND tỉnh thành (TT).  - Lãnh đạo các Sở Hà Nội được đi xe 700 triệu (VnMedia).
- Hồ sơ trễ hẹn, phải xin lỗi dân (NLĐ).  -  Án tuyên “còn “lập lờ“ có được thi hành? (PLVN).
- Chào nhé, Ba sàm (Nguyễn Thông).  Còn bác Nguyễn Tường Thụy thì trong lúc đang GIAN NAN CHẠY NHÀ, vẫn mừng sinh nhật BS: CŨ CÒN HƠN KHÔNG.  -  Anh Ba Sàm “tự diễn bến“ trở về với nhân dân! (Gocomay).
<- BTV: Ông cụ chụp hình chung với phái đoàn của Sở Hành động Chiến lược (OSS), là cơ quan tình báo Mỹ hồi Đệ II Thế chiến. OSS là tiền thân của CIA. Hình chụp ở chiến khu Việt Bắc. Nhật ký mở lần thứ năm:  MỖI NĂM LỊCH SỬ ĐƯỢC … “CHỈNH LÝ” DĂM BẢY LẦN ! (Nhát sĩ Tô Hải). “Khổ thân cho các con, các cháu sau này chẳng biết được kẻ nào đã bắt nước ta làm nô lệ lâu hơn, tàn ác hơn cả Pháp và Đế Quốc Mỹ gấp đến cả chục lần, cũng như chẳng biết Hai Bà Trưng, Quang Trung, Lê Lợi…đánh đuổi giặc gì nữa! Gọi tổ tông các đồng chí 4 tốt là ‘giặc’ nghe sao tiện, phải hông?
- Nguyễn Hưng Quốc: Tạo hiện thực giả bằng ngôn ngữ (VOA’s blog). “… thuộc phe ta là ‘văn nghệ sĩ’, thuộc phe địch là ‘bồi bút’; thuộc phe ta là ‘nhân danh’, thuộc phe địch ‘núp dưới tên’; thuộc phe ta thì có ‘Hồ Chủ tịch’, thuộc phe địch thì chỉ có Diệm hoặc Kỳ…”
- Hãy học Singapore nghe dân để xây dựng tương lai (TT).
- Hồng Kông bầu cử hội đồng lập pháp (BBC).  – Cư dân Hong Kong đi bầu hội đồng lập pháp mới (VOA).   – Hồng Kông: Bầu cử lập pháp trong bầu không khí chống Bắc Kinh (RFI). – Xã hội công dân Hồng Kông đối đầu với ảnh hưởng Trung Quốc (RFI).
- Bắc Kinh bị Khóa chặt Trước Đại hội Đảng toàn quốc (ĐKN).  – Những ông chủ Trung Quốc ở châu Phi: Long tranh hổ đấu (NLĐ).
KINH TẾ
- APEC cần hệ thống báo động sớm giữa nguy cơ khủng hoảng tài chính ở Việt Nam (VOA).
- Doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch kinh doanh: Cân nhắc lợi hại (ĐTCK).
- Ðầu tư theo phong trào, hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa, giải thể (ND).
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng vốn trên OMO (VNEco) “11.799 tỷ đồng, với lãi suất 8%/năm”.  -  Ham hố đầu tư ngân hàng: Rủi ro sở hữu chéo (Vef).
- Giá vàng đều đặn tăng cao (NLĐ).  – Lập sàn vàng: Chưa phải lúc (TBNH/CafeF).  – Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động vàng (TBKTSG).
Gần 5.000 tỉ đồng xây tổ hợp lọc hóa dầu (TN).
-  Có hay không “hội bán khống cổ phiếu”? (VNEco).
- Cấu trúc lại thị trường bất động sản (TBKTSG).
- Người tiêu dùng đang “đuối” trong chi tiêu (PLTP).
- Gạo Việt “chảy” sang Thái Lan (NLĐ). - Kêu gọi Chính phủ Thái lưu ý vấn đề xuất khẩu gạo (TTXVN).  – “Chảy máu” gạo: Coi chừng ảnh hưởng xuất khẩu! (PLTP). Theo GS Võ Tòng Xuân, tình trạng gạo “chảy” sang Thái Lan, Trung Quốc không ảnh hưởng gì đến an ninh lương thực Việt Nam =>
-  Kinh doanh xăng dầu: Đầu bảng … trốn thuế? (ĐĐK).
-  Nói và làm: Nới hay siết, ôtô nhập khẩu hoang mang (Vef).
- Kiến thức kinh tế cao siêu: Độc quyền và sự thay đổi công nghệ (VF). - Độc quyền và sự thay đổi công nghệ.
Ngân hàng và niềm tin (VHNA). - Ngân hàng lâu đời nhất thế giới dính đòn khủng hoảng (LĐ).
- 14 đồ thị vẽ nên bức tranh kinh tế thế giới hiện nay (CafeF).
- Miến Ðiện cố gắng bắt kịp đà tăng trưởng du lịch (VOA).
- Ấn Độ tuyên bố không tăng giá diesel, dầu lửa trong nay mai (VOA).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Công ơn Lê Thái Tổ (Người Việt).
- Thêm một công trình kiến trúc nghệ thuật quốc gia bị xâm hại: Đình cổ Ngu Nhuế bị san phẳng (SGGP).  – Di tích lịch sử chùa Trầm “đang bị xẻ thịt” (NĐT).   – Song Chi: ‘Xẻ thịt’ công viên, phá hoại chùa chiền (Người Việt).
-  Tan hoang di tích quốc gia Ngu Nhuế (TQ).
- Bùi Văn Nam Sơn:  “Chân thắng” và “Chân ga” (TS). - Những kỉ niệm tinh thần về nhà văn Nguyên Ngọc (VHNA).
- Trang web lethieunhon.com sau 10 ngày bị đánh sập, nay đã trở lại tái ngộ cùng độc giả. Mời bà con xem bài của chủ trang: Cũng đành Tiền Nhân Mượn Web. Nhưng … đôi lúc vẫn không vào được.  - Minh Diện: DƯƠNG KỲ ANH có tài ẩn mình thoát qua tai họa (Lê Thiếu Nhơn). “Là người trực tiếp tung hô hiện tượng ‘tiền nhân mượn bút’, nhưng khi mọi sự vỡ lỡ thì Dương Kỳ Anh lại chối bay chối biến như một người vô can. Hành vi ấy có đáng mặt một kẻ cầm bút từng được coi là ‘quan báo’ không? Ai có thể  ngạc nhiên, còn tôi thì không bởi tôi  biết khá rõ nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh, tức Dương Xuân Nam – người đã làm Tổng biên tập báo Tiền Phong 21 năm 6 tháng 21 ngày…” - Vũ Từ Trang: NGUYỄN XUÂN KHÁNH độc bộ độc hành (Lê Thiếu Nhơn).
- Bùi Tín: Chuyện Nobel Văn học: Không gì nhảm hơn (VOA’s blog).
- Đặng Khánh Cường: Nhái một bài thơ viết về Yên Tử khi thấy Yên Tử bị lợi dụng (Trần Nhương).
- Nhà thơ Lê Huy Quang: Có một nỗi buồn – TIẾNG NÓI NHÀ VĂN. Vũ Quốc Tuý: Trả lại sự công bằng cho Thơ (Trần Nhương).
- Dù “lên bờ xuống ruộng” tôi vẫn ở lại Việt Nam (DNSG/ viet-studies).
-  TẠ TỴ VÀ NHỮNG KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ (Nguyễn Trọng Tạo).
<- Vén màn bí mật nhạc Ðoàn Chuẩn – Từ Linh (SK&ĐS).
- Hoài Giang: Nắng thu vàng nẻo trời Đông Bắc (Trần Nhương).
- Những câu chuyện ly kỳ xung quanh ngôi đền Khai Long (PL&XH).
- Bí ẩn nghệ thuật tượng sơn thếp (TTVH).
- Hàng trăm ngư dân đổ xô ra biển tìm cổ vật (TN).  – Thu giữ cổ vật quý hiếm của tàu đắm dưới biển (TT).
- Đăk Lăk: Mặt trận Tổ quốc tỉnh can thiệp quá sâu vào nội bộ Phật giáo? (chùa Phúc Lâm).
- “Miếng nhục” của người Việt (TTVH).
- Hát vì cộng đồng (NLĐ).
- Chiêm ngưỡng những dụng cụ của vua săn voi Ama Kông (DT).
- Hủy diễn chương trình “cấm phụ nữ đoan trang” (TT).  – ‘Vũ điệu đường cong’ ở Hải Phòng bất ngờ bị hủy vào phút chót (GDVN).  – Bức thư của Hội phản đối phụ nữ đoan trang (TTVH).
- NHỮNG THẮNG CẢNH TRÊN CUNG ĐƯỜNG TỪ NHA TRANG LÊN ĐÀ LẠT (Phạm Viết Đào).
- Chàng trai Việt Nam gây ấn tượng mạnh trong cuộc thi X Factor Anh quốc (DT).
- Wismar: Vương quốc của ma cà rồng Nosferatu (Phan Ba).
- Lần đầu thăm quê hương Chùa Tháp (4) (Anh Vũ).
Nguyễn Văn Sửu dịch: Claude Levi-Strauss và di sản của ông trong nhân học đương đại (PBVH)
- Liên hoan Venise: Phim « Pieta » Hàn Quốc đoạt giải Sư tử vàng (RFI).  – Bộ phim Nam Triều Tiên thắng giải Venice với chút lấn cấn (VOA).
- Paralympic Luân Đôn 2012 bế mạc, khép lại ngày hội của nghị lực sống (RFI).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Thí sinh chuyển hướng vào trường tốp dưới (SGGP).
- Những sinh viên không thể ra trường (NLĐ).
- Ngôi trường cưu mang học sinh lầm lỡ (NLĐ).
- Thanh Hóa: Khóc vì sách vở hư hại do lũ càn quét (TT). =>
- Sự học của con công nhân: Khó khăn trăm bề! (LĐ).
- Triệt phá đường dây làm bằng giả (NLĐ).
- Đức Phật và loãng xương (Nguyễn Văn Tuấn).
- Hàng điện tử dành cho người già (RFI).
- Hành trình tìm “nhân vật bí ẩn” trong bức ảnh nổi tiếng Internet (PLTP).
- Curiosity lần đầu chụp ảnh chân dung trên Sao Hỏa (TTXVN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Vụ sạt lở núi ở Yên Bái: Thảm họa đã được báo trước (NLĐ).  – Phút lở núi kinh hoàng qua lời kể của nạn nhân (DV). – Thủ tướng yêu cầu khắc phục sự cố sạt lở ở Yên Bái (TTXVN). – Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân sạt lở đất ở Yên Bái (Infonet). Đang lo, sau này không có thủ tướng chẳc cả nước sẽ không sống nổi vì không có ai… chỉ đạo.  – Kết thúc “Chuyến xe thồ” lên Mù Cang Chải (blog Thành).
- Hoan hô Yên Bái Hoãn tuần lễ văn hóa Mù Cang Chải để lo cứu hộ La Pán Tẩn (Infonet).
- Thanh Hóa: Vỡ đê, hàng trăm tỉ đồng ngập chìm trong nước (Kiến thức).  – Nhiều địa phương ở Thanh Hóa vẫn bị lũ cô lập (TN).  – Thanh Hóa: Gần 700 ngôi nhà ở xã Quảng Phú ngập trong lũ (VOV). – Phóng sự ảnh: Vùng rốn lũ Nghệ An (VOV).  – Nghệ An: 5 người chết vì mưa lũ, thiệt hại khoảng hơn 600 tỷ đồng(DT).  - Ít nhất 35 người chết và bị thương do mưa lũ (LĐ).
-  Xem lại số phận cồn cát trên sông Hậu (TT).
Cháy kho hàng của siêu thị lớn ở TP Vinh  (DV).
- Bệnh nhân tử vong, người nhà bao vây bệnh viện (NLĐ).  – Quảng Ngãi: Lại xảy ra vụ trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện (DT).
- Đà Nẵng: Xác minh một phụ nữ tuyên bố chữa được ung thư (Infonet). “Do rảnh quá nên tôi đã ‘phát minh’ ra một số thuốc trị bệnh ung thư. Các loại thuốc này đã hoàn thành và hiện có 10 bệnh nhân ung thu đang chữa bệnh tại nhà tôi”. BTV: Do có vài người thân đã chiến đấu chống lại căn bệnh này, có người đã khỏi và đã sống tới nay đúng 40 năm, có người đã ra đi, có người thì vẫn đang tiếp tục chữa ở nước ngoài, và người trong gia đình hàng năm đã và đang đóng góp vào quỹ nghiên cứu thuốc chữa ung thư, có thể nói, tin này đăng hơi sớm, lẽ ra nên đăng vào ngày Cá Tháng 4 (April Fools’ Day).
- VỤ TRUY SÁT KINH HOÀNG TẠI QUẬN 1 (TP.HCM): Nguyên nhân từ món nợ “ăn nhậu” 3 triệu đồng? (PLTP).
-  “Hiệp sĩ” Bình Dương phá đường dây ma túy lớn (PLTP).
-  Khu du lịch tiếp “thượng đế” bằng… dùi cui (DV).
<- Cầu vượt 2 tỷ đồng thành nơi bán hàng rong (PLTP).
- Tiếc làng chiếu cải (Kiến thức).
- Trúng nước độc, cá bè chết hàng loạt (TT).
- Hoảng hốt cảnh “moi ruột” núi rừng ở Thủ đô (NĐT).
- Học sinh làm công tác bảo toàn môi trường trên đảo ở California (VOA).
- Nước sông Dương Tử hóa đỏ như xốt cà chua (TT).
- Hai trận lốc xoáy hiếm hoi quét qua thành phố New York (VOA).
- Thủ tướng Trung Quốc đi thăm nạn nhân động đất (VOA).
QUỐC TẾ
- Syria: Mỹ đón tiếp lạnh nhạt đề nghị của Nga (RFI).  – Bà Clinton: Không có tiến bộ trong các cuộc đàm phán với Nga về Syria (VOA). - Syria: Xe bom và không kích tại thành phố Aleppo (VOA).  - Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích lập trường của Nga về Syria(VOA).
- Hơn 50 người thiệt mạng trong các vụ tấn công khắp Iraq (VOA).   – Irak: Phó tổng thống bị kết án tử hình khiếm diện (RFI).  – Iraq kết án tử hình Phó Tổng thống bỏ trốn Hashemi (TTXVN).
- Iran sẵn sàng ủng hộ tân đặc phái viên chung LHQ (TTXVN).
-  Ai Cập: Thống chế Tantawi có thể phải ra hầu tòa (TTXVN).
- Thi thể Mục sư Sun Myung Moon được quàn tại Viện Bảo Tàng Điện Cheonjeong (VOA). =>
- Pakistan : Tạm tha cô bé bị kết tội báng bổ đạo Hồi, bắt giữ giáo sĩ vu cáo  (RFI).
- Mảnh phi cơ Boeing rơi xuống khu láng giềng ở Seattle (VOA).
- Nổ bom ở thủ đô Jakarta (BBC).
- Thủ tướng Nhật sẽ thăm Nga (RFI).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 09/09/2012;  + Toàn cảnh thế giới – 09/09/2012;  + Cuộc sống thường ngày – 09/09/2012;  + Dân hỏi Bộ trưởng trả lời – 09/09/2012: Bộ trưởng Bộ VHTT&DL;  + Khách của VTV3 – 09/09/2012;  + Thời sự 19h – 09/09/2012.

 

1247. Dự án cảng Vân Phong của Vinalines-Cái chết được báo trước

Võ Văn Tạo Vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) được giới chuyên gia kinh tế và hàng hải đánh giá có lợi thế hiếm có để xây dựng cảng nước sâu (22-30m), không bị bồi lấp, gần trục hàng hải Đông Tây, thuận lợi cho việc xây dựng cảng trung chuyển quốc tế như Singapore. Thậm chí, nếu kế hoạch đào kênh Kra ở miền Nam Thái Lan được triển khai, tàu bè sẽ chọn vào Vân Phong để trung chuyển hàng, không phải đi vòng xuống phía Nam để qua Singapore (vừa tốn kém, vừa nguy hiểm do nạn cướp biển).
Vì vậy, ngành hàng hải VN đã nghiên cứu xây dựng ở vịnh Vân Phong cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (CTCQTVP). Trong quy hoạch hệ thống cảng biển VN đến 2020, Vân Phong là CTCQT duy nhất của VN. Quy hoạch này đã được các bộ ngành thống nhất, Chính phủ đã phê duyệt cách nay hơn chục năm. Nếu cảng này thành công, sẽ mang lại nguồn lợi lớn, tạo bước bứt phá về kinh tế cho VN.
Sau nhiều chậm trễ không đáng có, theo kế hoạch, ngày 25-1-2008, khởi công CTCQTVP. Bỗng ngày 15-1-2008, VPCP có công văn thông báo ý kiến Thủ tướng, yêu cầu “dừng khởi công Dự án CTCQTVP để làm rõ một số vấn đề có liên quan“.

Sự kiện bất thường này lập tức thu hút báo chí. Qua tìm hiểu, báo giới biết nguyên nhân của “trục trặc” này là Posco – Hàn Quốc (tập đoàn thép lớn thứ 3 thế giới) muốn “nẫng tay trên” vịnh nước sâu Vân Phong. Trước đó, đã có 2 vị Tổng bí thư, 2 vị Thủ tướng VN sang Hàn, thăm Posco (lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi vào công cán Khánh Hòa). Khi Thủ tướng Phan Văn Khải còn tại vị, Khánh Hòa là “lãnh địa” của bà Tư Hường (Cty Hoàn Cầu). Lúc ông Khải gần hết nhiệm kỳ, bà Hường “rủ” bà Hai Tâm (chị ruột phó thủ tướng NT Dũng) từ SG ra Khánh Hòa “lập nghiệp”. Ban đầu 2 bà làm ăn chung. Sau đó, 2 con hổ cái giành ăn, cắn nhau chí tử, tố cáo nhau lên cả Bộ Chính trị. Khánh Hòa nghiêng phía bà Hường – ông Khải. Phó thủ tướng Dũng giận Khánh Hòa từ đó. Ông Dũng lên Thủ tướng, Khánh Hòa nhiều lần mời vào thăm, ông không vào. 
Cuối 2007, nhân kỳ họp trung ương, Bí thư Khánh Hòa Nguyễn Văn Tự ngỏ ý mời cơm Thủ tướng để làm hòa. Nhân bữa cơm “thân mật”, ông Dũng gợi ý Posco muốn làm tổ hợp sản xuất thép và nhiệt điện cực lớn ở Vân Phong. Ông Tự oke cái rụp, vừa đẹp lòng ông Dũng, vừa mơ có thêm nhà đầu tư làm dự án, cung phụng lãnh đạo tỉnh như nhà máy Hyundai – Vinashin vẫn cung phụng. Kế hoạch hất cẳng CTCQTVP ra khỏi vịnh nước sâu độc nhất vô nhị của VN khởi sự sau bữa cơm ấy, bất chấp nhiều bộ, ngành (Xây Dựng, TNMT…) không đồng tình, do quan ngại phá vỡ quy hoạch đã có và tác động xấu đến môi trường lý tưởng ở Vân Phong. Posco  liên tiếp mời hàng chục đoàn ở trung ương và Khánh Hòa sàng Hàn “tham quan”, tặng quà…
Một chiến dịch báo chí phản biện đòi Posco “cuốn gói” được một số nhà báo ở Khánh Hòa khởi sự. Có nhà báo kêu gọi đồng nghiệp cả nước vào cuộc. Các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Nông Thôn Ngày Nay, Tiền Phong, Vietnamnet, Sài Gòn GP, Kinh Tế SG, Nhân Dân, Lao Động, VTV… lần lượt nhập cuộc. Hàng chục chuyên gia, nhà quản lý tên tuổi trong và ngoài nước lên tiếng. Riêng Tuổi Trẻ “chơi” loạt “đại bác” 10 bài, kết thúc bằng bài “Của để dành cho con cháu chúng ta” của Võ Văn Kiệt.
Ròng rã nhiều tháng, hàng trăm bài báo cùng ủng hộ cảng, phản đối thép. Một số cựu quan chức hàng hải như tiến sĩ Chu Quang Thứ – quyền Cục trưởng HH, kỹ sư Doãn Mạnh Dũng – Trưởng ban hạ tầng cơ sở cảng biển Cục HH, đương kim Trưởng ban hạ tầng cơ sở cảng biển Dương Tiến Dũng cũng quyết liệt bảo vệ cảng. Hàng chục bài báo được đặt lên bàn Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang (vốn là Trưởng Ban kinh tế TW), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Kỹ sư Doãn Mạnh Dũng trực tiếp báo cáo với các vị Trương Tấn Sang, Đỗ Mười.

Rốt cuộc, Posco phải cuốn gói. 
Nhưng đáng buồn thay, dự án tầm quốc gia hết sức quan trọng này lại được Chính phủ giao cho “con tàu rách nát sắp chìm” Vinalines làm chủ đầu tư. 

Sáng 31-10-2009, lễ khởi công giai đoạn khởi động CTCQTVP được tổ chức hoành tráng tại Vân Phong, với sự tham gia của Thủ tướng NT Dũng, Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng, cùng đông đảo lãnh đạo quan chức bộ ngành, địa phương… Đêm hôm trước (30-10-2009), tại khách sạn Yasaka – Sài Gòn – Nha Trang, nhóm 5 người tâm huyết với CTCQTVP trầm ngâm nhấp rượu than vãn: “Giao cho ai chẳng giao, lại giao vào tay Dương Chí Dũng (Vinalines) bất tài, đang khánh kiệt. Làm ăn kiểu này thì Vân Phong mãi mãi vẫn là tiềm năng”.
Tâm trạng ấy hôm nay đã được minh chứng. Vinalines chìm nghỉm, Dương Chí Dũng truy nã lao lý, CTCQTVP “trôi” về đâu? 
V.V.T.
Ảnh: Ông Dương Chí Dũng (bên phải Thủ tướng) trong buổi khởi công Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (ảnh V.Tạo).
Mời xem thêm:  -  KS Doãn Mạnh Dũng: Vân Phong: Lợi ích dân tộc phải lớn hơn lợi ích nhóm ( 23/1/2008);   –  Thép Posco vào Vịnh Vân Phong, Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Của để dành cho con cháu chúng ta (Tuổi trẻ, 18/3/2008);    - Dừng dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (TTXVN, 9/9/2012);  - Dừng dự án cảng Vân Phong của Vinalines (Nhân dân, 8/9/2012).