Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Tin thứ Bảy, 11-08-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT - Vậy là sau Tuyên bố của Hội Nghề Cá, đến lượt Hội Biển TPHCM ra tuyên bố phản đối Trung Quốc (SGGP). Chắc cuối cùng sẽ có tuyên bố của Hội … Thờ ơ (Thái Bá Tân). “Cứ như thể họ nghĩ / Đất nước thân yêu này / Hoàn toàn của người khác, / Đây không biết, không dây…”   -Nhưng … bà con vẫn nên nghe nhà thơ Thanh Thảo (?) thay mặt đảng, chính phủ tuyên bố:  Yên tâm bám biển (TN). Có điều, đọc vô bài thì không phải vậy.
- Thư ngỏ Hà Nội 2012… Tuyên ngôn Caravelle 1960 (VOA). “Tuyên Ngôn Caravelle năm 1960 có 1 linh mục, Thư Ngỏ năm 2012 có 1 giám mục và 2 linh mục.  Tuyên Ngôn Caravelle năm 1960 có 18 người trong nước Việt Nam ký tên cho dân số gần 20 triệu, Thư Ngỏ năm 2012 có 71 người trong và ngoài nước Việt Nam ký tên cho dân số trên 80 triệu”.
- Kha Tiệm Ly: Điểm mặt quân thù phú (Trần Nhương). “Hởi quân thù!/ Chớ ỷ mạnh mà quen thói hung tàn,/ Chớ cậy đông mà giở trò thô bạo!/  Nói cho mi biết:/  Đụng tới viên sỏi đảo ta, là đụng tới ngàn năm công đức tổ tiên,/ Làm nhục một người dân ta, là làm nhục trăm triệu anh em máu thịt!/ Hiếp biển nước ta, là bôi mặt nòi giống Tiên Rồng,/ Cướp đất đảo ta, là sỉ nhục giang sơn Đại Việt!
- Nguyễn Thanh Hà, nguyên phóng viên TTXVN, blogger già 80 tuổi: BÀN VỀ THẢM TRẠNG TƯỞNG “BỘI THỰC” MÀ HÓA RA LẠI “ĐÓI LẢ” THÔNG TIN HIỆN NAY   –   (Phạm Viết Đào).   - Khi ngươi dân bị “đói” thông tin  –   (Bùi Văn Bồng). “Không cho dân biết/ Không cho dân bàn/ Dân có quyền gì mà kiểm tra/ Không được kêu la/ Cấm đi khiểu kiện/ Không gây phiền hà cho chính quyền, tổ chức/ Oan khiên và căm tức/ Cấm biểu tình/ Đừng kêu gào công minh, dân chủ/ Đừng xoi mói đến quyền uy và tỉ phú/ Nơi tham nhũng trú ngụ…”
- Tống Phước Hiến: HỠI NHỮNG NGƯỜI BẠN TRẺ   –   (Phạm Viết Đào).
- Cảnh sát biển VN bác bỏ tin bị tàu TQ đuổi   –   (BBC). Nếu chưa biết sợ thì ngó đây nha:  Ảnh: quân Trung Quốc chiếm đóng Đá Chữ Thập, Trường Sa (GDVN).
- Biển Đông: báo chí được “đánh” mạnh hơn   –   (RFA).
- Bài đã điểm hôm qua trên VnMedia với cái tựa khác: Tờ WSJ của Mỹ: Trung Quốc thiếu cơ sở đòi chủ quyền ở biển Đông (VnMedia/ SGTT).   – Cùng bài: Mỹ cần phản ứng mạnh hơn (NLĐ).   Nói về bài này: The Bully of the South China Sea (WSJ).
- Tiến sĩ Trần Công Trục: “Việt Nam có dấu ấn đậm nét nhất trên biển Đông” (TTXVN).
- Indonesia, Trung Quốc nhất trí hướng tới DOC, COC (TTXVN).   – Ngoại trưởng Indonesia hy vọng đạt COC cuối 2012 (LĐ).   – Biển Đông : Trung Quốc công nhận Indonesia là trung gian hoà giải   –   (RFI).  – Biển Đông: Dòng tin đáng chú ý   –   (Nguyễn Vĩnh).  – TQ-Indonesia bàn về Biển Đông   –   (BBC).   – Ngoại trưởng TQ thảo luận vấn đề Biển Đông với các nước Đông Nam Á  (VOA).  – Trung Quốc bàn về Biển Đông với các nước ASEAN (VNE).
- Lại phát hiện mô hình địa cầu TQ in sai   –   (RFA).    - Cảnh giác (SK&ĐS).
Canada huấn luyện phi công máy bay tuần biển DHC-6 cho hải quân VN (Infonet).
- Cam Bốt rút đại sứ tại Philippines về nước    –   (RFI).   – Đại sứ Campuchia ở Philippines bị triệu hồi (VOA).
- Thủ tướng Hun Sen tuyên bố Campuchia bị mất đất vào tay Việt Nam (VOA).   – Cũng chuyện Hun Sen, nhưng vấn đề khác: Hun Sen & câu chuyện ý thức nguyên thủ (Trương Duy Nhất).
- Chiến thuật của Trung Quốc không dọa được Ấn Độ (NLĐ).
- Nga cảnh báo về ảnh hưởng của Trung Quốc (NLĐ).  – Người Trung Quốc nhập cư – Nỗi lo mới của Nga ở Viễn Đông (SGGP). – Nga lo ngại vùng Viễn Đông bị lọt vào tay người nhập cư Trung Quốc    –   (RFI).
- Dương Thái Sơn: ÔNG NGÔ ĐÌNH NHU VỚI VIỄN KIẾN NHẬN DIỆN KẺ THÙ TRUNG CỘNG ĐANG LÀ SỰ THẬT   –   (Phạm Viết Đào).
- Buổi gây quĩ tài trợ pháp lý cho người Việt đang tị nạn Cộng Sản tại Thái Lan (VOA).
<- Nhà dân chủ Lê Thanh Tùng bị tuyên án 5 năm tù giam   –   (RFA).  – Ông Lê Thanh Tùng lãnh án 5 năm tù   –   (BBC).
- Về chuyện 17 thanh niên Công giáo và Tin lành bị bắt: Lời kêu gọi lên tiếng và hành động   –   (TNCG).   - 127 người ký tên Bản Lên Tiếng về cái chết uẩn khúc của bà Đặng Thị Kim Liêng (Chuacuuthe).
- Một đất nước vô pháp luật   –   (Xuân VN).  – Những người phụ nữ thời nay   –   (Phương Bích). “Rốt cuộc tôi nhầm! Mọi người cũng đều nhầm hết. Bây giờ họ chả chừa ai cả. Phụ nữ họ cũng đánh, cũng đá thẳng vào ngực, đấm sưng cả mặt hay đánh gãy cả tay, vỡ cả sọ…”. BTV: Mời bà con đọc lại tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, để so sánh thân phận của những người phụ nữ dưới thời thực dân Pháp ngày xưa, vì không đủ tiền đóng thuế mà phải chịu đòn roi, với những người phụ nữ dưới chế độ “XHCN tốt đẹp” của ta thời nay, bị đòn vì đi đòi đất, biểu tình chống TQ…
-  Tăng cường quản lý lao động VN đang làm việc tại Hàn Quốc (TN). Quyết ngăn chặn bỏ trốn.
- Bùi Minh Quốc – “Kính tặng anh Trần Độ”: Lương tri (Trần Nhương). BTV: Nhân lễ giỗ lần thứ 10 của tướng Trần Độ, kính mời bà con xem lại bài tường thuật của nhà văn Hoàng Tiến, để hiểu thêm chuyện gì đã xảy ra trong đám tang của ông Trần Độ lúc đó: Tiếng vỗ tay trong một đám tang   –   (TUAN7N). – Xem thêm: Nhật ký Rồng Rắn   –   (VN Thư quán).   - Hồi ký Trần độ (VN Thư quán/VSK).
- Có dám làm không mà cứ dọa non dọa già   –   (Nguyễn Thông).  – “TAM CẤP” CHO THAM NHŨNG   –   (Thùy Linh). “Bản dự thảo của Bộ Nội vụ chưa được phê duyệt nhưng đã thấy ‘lộ trình’ xử lý ‘tế nhị’ cho tội tham nhũng. Và cứ đến hẹn lại lên, các cuộc kiểm điểm bất tận, những vụ án lớn bé bất tận, những khỏan tiền biến mất vì tham nhũng là bất tận, cùng với sự đói nghèo, khốn khổ của người dân là bất tận…”.   - ĐIÊN!   –   (Sơn Thi Thư).
Nâng cao vai trò phát hiện tham nhũng của các đaị biểu quốc hội  (NĐT).  - Chống tham nhũng: Giám sát cả gia đình quan chức (PLTP). Muộn còn hơn không!  - SỬA ĐỔI LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:  Chưa xử lý tài sản tăng thêm bất minh.

Xuất ngoại học cách chống lỗ (KP). Hay học cách … tham nhũng biến tướng?  - Loại trừ “chân gỗ” BT trong xây dựng cầu đườngv (PLTP). 
Liên đoàn Luật sư Việt Nam lên tiếng vụ luật sư bị tạt acid (PLTP).
-  Cần sớm hoàn thiện đề án tòa, viện khu vực (PLTP). Nghe chuyện này mấy năm nay rồi.
- Một MùaThu Đểu (RFA’s blog).
- Nguyễn Huy Canh: KHÔNG TỪ BỎ NGUYÊN LÍ DNNN GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO, ĐẤT NƯỚC KHÔNG THỂ TIẾN LÊN  –   (Lê Anh Hùng).
Tất cả mấy thứ này đều để tập dượt và học hỏi, chuẩn bị cho Điện hạt nhân Ninh Thuận: Chưa yên tâm về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (NLĐ). - 50 tỷ đồng để mướn nhà thầu TQ xử lý sự cố rò rỉ đập thủy điện Sông Tranh   –   (RFA).  - Hầm Thủ Thiêm chỉ được nghiệm thu khi xử lý xong sự cố (VNE). - Bỉ tắt lò phản ứng hạt nhân do “các vết nứt tiềm tàng” (TS).
- TP.Hồ Chí Minh: Kiến nghị thay đổi chính sách đất đai (ĐĐK). - Cấp đất lỏng lẻo, nhà nước thất thu hàng tỷ đồng tiền thuế  (NĐT).
- Bình Phước: Hàng trăm triệu vốn xóa đói giảm nghèo bị biển thủ (CATP).
Quảng Nam: Dân lập lán chặn xe vào cụm công nghiệp  (NĐT).
Sẽ cấu thành tội hình sự nếu Công ty Hạ Long không có nhà để giao (GDVN).
Đường sắt Hồ Tây – Ba Vì xuyên qua 8 quận, huyện ở Hà Nội  (DT).
- Dự án tẩy độc dioxin thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt   –   (RFI).  – Việt-Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng (VOA).   – CHÚC MỪNG NỔI ĐAU    –   (Huỳnh Ngọc Chênh).
- Tổng thống Nam Hàn thăm đảo tranh chấp   –   (BBC).  – Tokyo cực lực phản đối vụ Tổng thống Hàn Quốc đi thăm quần đảo tranh chấp    –   (RFI).  – Nhật Bản triệu hồi đại sứ tại Nam Triều Tiên  (VOA).
- Ngày thế giới ủng hộ ban nhạc Nga Pussy Riot    –   (RFI).   - Sự kiện nữ hoàng nhạc pop ủng hộ ban nhạc Nga Pussy Riot, Phó thủ tướng Nga: Madonna là “gái mại dâm“ (Bee).
- Trung Quốc : Một phụ nữ được trả tự do nhờ phong trào phản đối trên internet    –   (RFI).
- Trung Quốc : Xét xử 4 công an bị buộc tội bao che bà Cốc Khai Lai    –   (RFI).  – Bốn cảnh sát TQ bị xử vì che giấu cái chết của ông Heywood (VOA).  – Bà Cốc Khai Lai nhận tội giết người   –   (BBC).  - Bà Cốc Khai Lai giết người vì con? (NLĐ).  – Nguyễn Quang Duy: FOREIGN POLICY: MÔ HÌNH TRÙNG KHÁNH CỦA BẠC HY LAI LỪA ĐẢO NHƯNG CÓ LỢI CHO DÂN   –   (Phạm Viết Đào).
- Dân Rohingya: Miến Điện mời Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đến tìm hiểu ‘sự thật’    –   (RFI).
KINH TẾ
- Ngân hàng Phát triển Á châu đồng ý cho Việt Nam vay gần 4 tỉ đôla  (VOA).
- Giá xăng dầu nhấp nhổm tăng (NLĐ).  – Giá xăng sắp tăng tới 1.400 đồng/lít? (DT).
- Chứng khoán Sacombank bị khởi tố vì thao túng giá chứng khoán (VnEco).
- Hoàng Anh Gia Lai xin nhập khẩu 100.000 tấn đường (TQ). - Không ép các DN nhập đường của “bầu Đức” (Infonet).  - DN chế biến kêu thiếu đường là có “chiến thuật”. - Không nhập khẩu muối, đường phục vụ tiêu dùng (NLĐ).  – Bộ Công Thương: Thời điểm nhập muối đã chín muồi (TTXVN).
Nhiều tuyến đường Hà Nội thi công ì ạch vì “đói” vốn (Infonet).  - VỤ NGUY HIỂM CHỰC CHỜ TRÊN QUỐC LỘ 1A: Cần 400 tỉ đồng để đại tu 30 km đường (PLTP).
- “MUỐN CHO THUÊ NHÀ PHẢI LẬP DOANH NGHIỆP”: Không nên ép người dân lập doanh nghiệp (PLTP). Chỉ một cái công văn của một bộ mà tính biến thành một thứ luật.  - Cẩn trọng khi mua bán đất dưới 30m2  (KP).  - Đây nữa, một thứ “luật” nhăng nhít nữa:  Bán thịt trong 8 tiếng: Khó tính giờ, mập mờ xử phạt (DT).

- 3 doanh nhân Việt nghìn tỷ không bằng đại học (VNE).
Hà Nội: Xếp hàng từ 4h sáng để mua hàng khuyến mãi (Infonet).
- Thương mại của Trung Quốc tăng chậm trong tháng 7 (VOA). - Trung Quốc sau thời “lao động giá rẻ” (TS).
- Dani Rodrik – Không còn những kỳ tích phát triển (Project Syndicate/ Dân Luận).
VĂN HÓA-THỂ THAO
Triển lãm Châu bản triều Nguyễn: Cơ hội chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia (ĐĐK).
Bảo tồn và phát huy văn hóa thờ Mẫu của người Việt (VHNA).
Phát hiện chiêng “khủng” chứa vàng  (KP). Coi chừng! Lại một phong trào truy lùng, nấu chảy cồng chiêng …
Giáo sư Vũ Ngọc Khánh, cây cổ thụ trong ngành văn học cổ (VHNA).
- CHÂN DUNG HAY CHÂN TƯỚNG NHÀ VĂN (KỲ 68)  –   (Nhật Tuấn).
- Trần Trương: Ứng viên Nô-Ben hay hội chứng Nô Đùa?  (Lê Thiếu Nhơn).  - THAM LUẬN CỦA NHÀ THƠ HỮU THỈNH – CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN TRONG HỘI THẢO “HOÀNG QUANG THUẬN VỚI NON THIÊNG YÊN TỬ” - (Văn chương +). - TRẦN NHUẬN MINH: CÓ MỘT NHÀ THƠ DANH SƠN YÊN TỬ - (Văn chương +).
- Kiến nghị đưa văn học dịch vào xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước (NLĐ).  – PGS – TS Nguyễn Văn Dân: “Dịch giả không sống được bằng nghề” (VH).
- Cột mốc để tranh đồ họa Việt Nam phát triển (Tin tức).
- Trống sấm Đọi Tam (SK&ĐS).
Du ca Sài Gòn: Sân chơi bổ ích cho giới trẻ (PLTP).
- Từ ngày 10-8, Trọng Tấn, Anh Thơ được phép biểu diễn trở lại (NLĐ).
- Khan hiếm ca khúc hay: Sáng tác còn là trách nhiệm (NLĐ).
- Chuyện của ngôi làng còn lại… 5 người (ĐĐK).
- “Giông tố” lên sân khấu kịch (ANTĐ).  – Phim ta “xông lên” ! (LĐ).  – Làm phim theo công nghệ 3D (Bài 3): Đã là xu thế thì… không thể thờ ơ (VH).
- Đinh Quang Tốn: Chất lượng nghệ thuật hơn mọi ngôn từ  (Lê Thiếu Nhơn).
- 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ (Alan Phan).
- Làm Người – Ngài Dalai Lama nói về tín ngưỡng, tự do và vô gia cư (Dân Luận).
- 20 năm sau, di sản âm nhạc của Michel Berger   –   (RFI).
Cơ chế của mê hoặc (TS).
- Tường thuật trực tiếp trận bóng đá Việt Nam-Lạ (Tin khó tin).
- Diệu Linh thua đậm võ sỹ Đức    –   (BBC).
- Olympic London 2012 – Ngày 14   –   (RFA).   - Anh tiếp tục gặt huy chương vàng   –   (BBC). – Đường đua Olympics chặng chót Mỹ-Trung    –   (BBC).  - Thêm hàng chục hình ảnh Trung Quốc hà khắc với trẻ em tập thể thao (GDVN).   - Olympic 2012 : Jamaica ngự trị đường đua nước rút với vị vua Usain Bolt    –   (RFI).  – Vận động viên Bolt đang cố gắng để 2 lần giành 3 huy chương vàng Olympic  (VOA).   – Marcel Nguyễn tới thăm BBC   –   (BBC).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Một ước vọng giáo dục hiện đại (TS).
- Huy động vốn cho giáo dục đại học tại Indonesia, Việt Nam và Thái Lan (EAF/ TCPT).
- Điểm Sử và sự mơ hồ các giá trị (TVN).  – Môn thi lịch sử và bài học lịch sử (ĐĐK).
- Phạm Thị Hoài: Gợi ý đề thi vào đại học môn văn: Tinh thần Việt Nam (pro&contra).  – Cái nước mình… (RFA’s blog).
- Từ ngày 13-8, học sinh tiểu học tựu trường (SGGP).
- Các trường đại học ngoài công lập  Câu thí sinh bằng học bổng (NLĐ). E là không nên xài từ “câu”, rồi “mồi nhử”, những thứ có mùi lừa phỉnh. Trường tư là phải tính chuyện lời lỗ trong kinh doanh, phải có những hình thức “khuyến mãi” chứ.  - “Chết chìm” trong “nhãn mác” sinh viên (TN).
- Bộ GDĐT trả lời về các khoản thu ngoài học phí (Chinhphu.vn). - Học phí tăng, “né” trường ngoài công lập (PLTP).
- Đồng phục học sinh: Bức xúc chưa được giải tỏa (KTĐT).
Vụ dạy trò bằng roi: Tôi xin lỗi! (KP).
Chủ động kết nối để vươn xa  (TS). – Và rướn cao, để VN Sẽ có “Xe bay”.
- Hỏi đáp Y học: Ghép xương sọ trẻ em (VOA). Mời bấm vào đây nghe audio.
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Chưa có giá cho bệnh nhân điều trị… ngồi - tức là các dạng bệnh nhân nằm hành lang, gậm giường, cầu tiêu … (KP).  - Chống vượt quỹ, bệnh viện “hành” bệnh nhân (VNN).  - Loạn “bí kíp” sinh con (PLTP).

- Thịt sống phải bán trong vòng 8 giờ: Chưa biết phải thực hiện ra sao (PLTP).  – “Cả làng” cùng soi thịt cũ ! (NLĐ).
- Tẩy trắng 3 tấn nội tạng bằng hóa chất để đem bán (TTXV).
NGƯỜI VIỆT TRỒNG “CỎ” TẠI KHU VƯỜN CẦN SA LỚN NHẤT HUNGARY (NCTG).
Giáo hội Phật giáo phản đối giả sư gây phản cảm (Bee).  Giờ mới biết ông Phạm Nhật Vượng Vũ là “Phó Trưởng Ban thường trực Ban Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam”. Không biết ông Vượng có thành “cư sĩ” không?  - Nhiều hoạt động từ thiện trong “Tuần Văn hóa Phật giáo”.
- Xôn xao vụ người giúp việc chết bất thường (TT).
Chuyện tình như cổ tích ở xứ chè (PLTP). - Một cô gái không chịu lấy chồng (Tin khó tin). - 85 tuổi còng lưng nuôi con gái điên, cháu sứt môi (Bee).
Nhà giàu Việt chơi không kém cạnh tỷ phú thế giới (VTC).  - Hành trình gian nan của đại gia “săn” thiếu nữ lỡ thì sinh quý tử  (NĐT).
- Quảng Ngãi: Khỉ về phá hoa màu (NLĐ).  - Núi Hồng Lĩnh kỳ vĩ bị “xẻ thịt” bán (Infonet).
- Cháy lớn tại vành đai sân bay Đà Nẵng (TN).  – Đà Nẵng: Một ngày 3 vụ cháy rừng liên tiếp (VOV).
- Châu Âu: Nhiều trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi khi nhà nước thực hiện biện pháp thắt lưng buộc bụng (chùa Phúc Lâm). - Những chợ buôn bán nội tạng khét tiếng  (KP).
- Con người đang làm thay đổi căn bản điều kiện sống trên trái đất   –   (RFI).
QUỐC TẾ
- Hoa Kỳ thấy không có triển vọng gia hạn sứ mạng thanh sát của LHQ ở Syria (VOA).  – Hoa Kỳ sẽ áp dụng các chế tài mới đối với Syria (VOA).
- Một cựu đối lập thân Hồi giáo được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Libya    –   (RFI).  – Quốc hội Libya bầu đối thủ của Gadhafi làm Chủ tịch  (VOA).
- Một người đàn ông mặc quân phục Afghanistan giết chết 3 binh sĩ Mỹ (VOA).
- Ai Cập mở lại cửa khẩu biên giới Raphah (VOV).
- Các nhà lãnh đạo thế giới dự tang lễ Tổng thống Ghana (VOA).
- Hai bộ trưởng Nhật Bản tuyên bố sẽ tới ngôi đền Yasukuni tai tiếng   –   (RFI).
- Nhật Bản tăng gấp đôi thuế tiêu thụ, chuẩn bị bầu cử Quốc hội trước thời hạn    –   (RFI).
- Hoàng thân Campuchia Ranariddh rời chính trường (TTXVN).
- Tổng thống Philippines hứa có biện pháp hạn chế thiệt hại do mưa lũ    –   (RFI).
- Mỹ: Cạn quỹ tranh cử (NLĐ).
- ‘Nữ hoàng’ ma túy của Mexico bị dẫn độ về Hoa Kỳ (VOA).
- Điều kỳ diệu của chính trị hiện đại (hết) (Der Spiegel/ Phan Ba).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 10/08/2012;  + Tài chính kinh doanh sáng – 10/08/2012;  + Tài chính kinh doanh trưa – 10/08/2012;  + Sự kiện và bình luận – 05/08/2012;  + Cuộc sống thường ngày – 10/08/2012;  + Thời sự 19h – 10/08/2012.

TIN NGÀY 11/8/2012

http://www.youtube.com/watch?v=myFW5T5qDu4&feature=player_embedded

Chính trị – Xã hội

Đài Loan: ‘Không Hợp Tác Với Trung Quốc Về Biển Đông’  (VOA)  —-Thư ngỏ Hà Nội 2012… Tuyên ngôn Caravelle 1960 (VOA)

Phản đối Trung Quốc gây căng thẳng ở biển Đông  (TN)
Trung Quốc giương móng vuốt trong tranh chấp Biển Ðông  (Nguoiviet) -Ian Storey, chuyên gia thuộc Viện Nghiên Cứu Ðông Nam Á ở Singapore, trong một bài viết về tình hình Biển Ðông, nhận định rằng trong vòng hai thập kỷ gần đây Trung Quốc theo đuổi một đường lối kiên trì trên Biển Ðông gồm hai điểm căn bản.
Biển Đông thật giả (Trần Minh Thảo)-Thongluan
Trung Quốc nói cứu 10 ngư dân Việt Nam gặp nạn (RFA)  —Trung Quốc loan tin ‘khám phá’ nhiều đồ cổ ở Hoàng Sa (Nguoiviet)  —VN vào top 20 nước có trên 30% dân số dùng internet(RFA)
Một MùaThu Đểu (Tưởng năng Tiến -RFA)
Cái nước mình…(Canhco-RFA)
Sự vu khống vụng về (Kami-RFA)
Bài học tranh đấu dân chủ (Việt Nguyên -Nguoiviet) -Những cuộc biểu tình bất bạo động chống Trung Cộng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa tiếp tục bị đàn áp nhưng sự ngạo mạn của đảng CSVN bước qua giai đoạn mới. Từ năm 1975 đến 1995 trước khi bang giao với Hoa Kỳ, đảng CSVN ngạo mạn trong sự ngu dốt, từ sau 1995, đảng CSVN ngạo mạn trong quyền lực và năm 2012, đảng CSVN đang ngạo mạn trong sợ hãi, sợ hãi với dân và sợ bóng ma.
Diễn biến hòa bình và tổn thiệt cho Việt Nam (Đoàn Nam Sinh)-Thongluan
Người việt nam hèn hạ (Hanwonders) – Thongluan
Cảnh sát biển VN bác bỏ tin bị tàu TQ đuổi (BBC)  —Dự án tẩy độc dioxin thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt (RFI)

Kinh tế

Thị trường nhà đất cuối năm 2012 (RFA) -Hiện nay, tình trạng hoạt động của thị trường nhà đất đang có những biểu hiện gì? Các yếu tố nào đang tác động đến thị trường này?
Kinh tế châu Á đang suy yếu (RFI)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Có nên bỏ khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn”? (RFA)
Con người đang làm thay đổi căn bản điều kiện sống trên trái đất (RFI)
Phi thuyền Curiosity tìm nước trên Hỏa Tinh (Nguoiviet)

Thế giới

Anonymous tuyên bố đánh sập máy chủ Cơ quan Tình báo Úc (RFA)  —Australia cố tìm giải pháp cho hoạt động mua bán đất với nước ngoài (VOA)
TT Nam Triều Tiên đi thăm các đảo đang tranh chấp với Nhật Bản(VOA)  —Tokyo cực lực phản đối vụ Tổng thống Hàn Quốc đi thăm quần đảo tranh chấp (RFI)   —-Hai bộ trưởng Nhật Bản tuyên bố sẽ tới ngôi đền Yasukuni tai tiếng (RFI)   —Hai bộ trưởng Nhật dự định thăm đền tử sĩ Yasukuni(RFA)   —-Nhật – Bắc Hàn đồng ý hợp tác trao trả hài cốt(RFA)   —Nhật Bản tăng gấp đôi thuế tiêu thụ, chuẩn bị bầu cử Quốc hội trước thời hạn (RFI)

Trung Quốc: Bà vợ ông Bạc Hy Lai nhận tội giết người  (VOA)   —-Người du mục Tây Tạng tự thiêu tại Trung Quốc (VOA)

Màu sắc chính trị của vụ Cốc Khai Lai (BBC/Video) -Trung Quốc đang chuẩn bị cho vụ án xử bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu Bí thư Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai, một trong những vụ án gây chấn động nhất kể từ vụ xét xử “Bè lũ bốn tên” tại Trung Quốc.>>>Đảng Cộng sản làm gì với Bạc Hy Lai?
Trái với Israel, Hoa Kỳ tin là Iran chưa sản xuất được võ khí hạt nhân (VOA)  —Hoa Kỳ có thêm trừng phạt với Syria(VOA)
Indonesia, Trung Quốc thắt chặt quan hệ thương mại, ngoại giao(VOA)   —Quốc hội Libya bầu đối thủ của Gadhafi làm Chủ tịch (VOA)   —Ngày thế giới ủng hộ ban nhạc Nga Pussy Riot  (RFI)
Tổng thống Philippines hứa có biện pháp hạn chế thiệt hại do mưa lũ  (RFI)  —Số người Philippines thiệt mạng vì lụt lên tới 60 (NV)
Mỹ bị tố đang nghiên cứu vũ khí hủy diệt não (TN)

XH-MT

Điều tra vụ “phù phép” hồ sơ vào lớp 10 (TN)  –Xe chở bia lật, nhiều người đến hôi của(NV)
Giám đốc ngân hàng ‘bỏ quên’ $5,000 tại nhà công an (NV)  —Mexico: 14 người bị giết rồi nhét vào xe (NV)
Đưa tiền thật, lấy 6 kg vàng giả(TN)  —Chế biến thịt thối bằng hóa chất(TN)
Yêu cầu giải trình về sữa có hàm lượng i ốt thấp(TN)  —“Trưởng”, “Phó buồng” đánh chết can phạm vì miếng thịt kho(TN)

VỀ VỤ TÀU HẢI GIẢM TRUNG HOA ĐÁNH ĐUỔI CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
http://www.youtube.com/watch?v=0zkIZVAj03U&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=w5sJmnXh4eA&feature=player_embedded

  • Tranh cãi Mỹ - Trung về Biển Đông (RFA) - Trung Quốc và Hoa Kỳ đấu khẩu dữ dội vì vấn đề biển Đông. Hoa Kỳ lên án bên kia hành động quá đáng, Trung Quốc phản bác rằng Hoa Kỳ lẫn lộn phải trái, can thiệp vào cuộc tranh chấp một cách không công bằng. Việt Nam được gì hay mất gì trong cuộc đụng đầu ấy?
  • Thị trường nhà đất cuối năm 2012 (RFA) - Hiện nay, tình trạng hoạt động của thị trường nhà đất đang có những biểu hiện gì? Các yếu tố nào đang tác động đến thị trường này?

  • Ông Lê Thanh Tùng lãnh án 5 năm tù (BBC) - Tác giả một số bài viết tuyên truyền dân chủ, ông Lê Thanh Tùng, lãnh án 5 năm tù giam vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước.
  • TQ-Indonesia bàn về Biển Đông (BBC) - Ngoại trưởng TQ hội đàm với lãnh đạo Indonesia về vấn đề Biển Đông trong lúc Campuchia thay đại sứ ở Philippines.
  • Việt-Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng (VOA) - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có bước phát triển trên các lãnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, quân y và khắc phục hậu quả sau chiến tranh
  • Sự sợ hãi sẽ làm họ mất tất cả  (FB Trần Minh Khôi) - “Sự sợ hãi mất quyền lực ở những người lãnh đạo Đảng Cộng sản đã nhiều lần làm lỡ mất cơ hội phát triển và bảo vệ quốc gia. Lần nay họ đứng trước một lựa chọn khó khăn hơn: sự sợ hãi sẽ làm họ mất tất cả. Nhưng tệ hại hơn nó sẽ làm cho quốc gia vĩnh viễn mất đi một phần lãnh thổ”

Nông dân Kiên Giang cho mướn đất  (NNVN)  —-Cúm gia cầm tung hoành đất Hà Tĩnh  (NNVN)

Biển Đông dậy sóng, Campuchia bất ngờ thay Đại sứ tại Philippines (GDVN)
Sắp có máy bay tuần thám để bảo vệ ngư dân trên Biển Đông(GDVN)
Nổ kinh hoàng tại Mỹ Đình (Hà Nội) (GDVN)
Những quyền lực của bóng tối hay một bóng tối đầy quyền lực -André Menras Hồ Cương Quyết -Nhà văn Nguyên Ngọc dịch (Boxitvn)
Địch? -Đào Văn Tùng (Boxitvn)

Trung cộng sợ nhất ở Việt Nam điều gì? -Nguyễn Hữu Quý (Boxitvn)

Chảy máu chất xám – Cần có một kế hoạch dài hơi và cái nhìn xa hơn -Vũ Thị Nhuận -Viện Y khoa, Đại học Tokyo, Nhật Bản (Boxitvn)

Nguyên văn bài trả lời phỏng vấn của TS Tô Văn Trường với báo điện tử VTCNews về cảng Lạch Huyện -TS Tô Văn Trường (Boxitvn)

______________________________________________________
Nhà dân chủ Lê Thanh Tùng bị tuyên án 5 năm tù giam (RFA)Sau tám tháng bị bắt và bị giam giữ vì tội tuyên truyền và xúi giục chống phá nhà nước, sáng nay ông Lê Thanh Tùng bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mang ra xử với phán quyết năm năm tù giam và bốn năm quản chế .   —Ông Lê Thanh Tùng lãnh án 5 năm tù (BBC)
Tranh cãi Mỹ – Trung về Biển Đông (RFA)   —Biển Đông: báo chí được “đánh” mạnh hơn (RFA)   —-Ngoại trưởng TQ thảo luận vấn đề Biển Đông với các nước Đông Nam Á (VOA)    —-TQ-Indonesia bàn về Biển Đông (BBC)   —-Biển Đông : Trung Quốc công nhận Indonesia là trung gian hoà giải (RFI)
Việt-Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng (VOA)

Đại sứ Campuchia ở Philippines bị triệu hồi (VOA) -Bộ ngoại giao Philippines cho biết Đại sứ Campuchia đã bị triệu hồi, sau khi nhà ngoại giao này tuyên bố Philippines và Việt Nam chơi trò “chính trị bẩn thỉu”

Dân mạng xôn xao video ‘đụng tàu TQ’ (BBC/video)   —-Cảnh sát biển VN bác bỏ tin bị tàu TQ đuổi (BBC)  —-Ngân hàng Phát triển Á châu đồng ý cho Việt Nam vay gần 4 tỉ đôla (VOA)  —Lại phát hiện mô hình địa cầu TQ in sai (RFA)
50 tỷ đồng để mướn nhà thầu TQ xử lý sự cố rò rỉ đập thủy điện Sông Tranh (RFA)
Việt Nam thuộc nhóm tham nhũng nghiêm trọng trên thế giới (RFA)

Bốn cảnh sát TQ bị xử vì che giấu cái chết của ông Heywood (VOA)   —-Trung Quốc : Một phụ nữ được trả tự do nhờ phong trào phản đối trên internet  (RFI)   —Lạm phát TQ xuống mức thấp kỷ lục (BBC)

Hoa Kỳ thấy không có triển vọng gia hạn sứ mạng thanh sát của LHQ ở Syria(VOA)

Một người đàn ông mặc quân phục Afghanistan giết chết 3 binh sĩ Mỹ (VOA)

Dân Rohingya: Miến Điện mời Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đến tìm hiểu ‘sự thật’ (RFI)

Tokyo cực lực phản đối vụ Tổng thống Hàn Quốc đi thăm quần đảo tranh chấp (RFI)

Nga lo ngại vùng Viễn Đông bị lọt vào tay người nhập cư Trung Quốc  (RFI)

Nhà giàu Việt Nam so cỡ nào với thế giới?    (VTC News) –Đi siêu xe giới hạn, ở nhà triệu đô… không điểm nào nhà giàu Việt Nam thua, trừ việc không có tên đại gia Việt nào ở danh sách triệu phú thế giới.