Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Lượm lặt - Đao phủ ăn cơm vua

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Tàu ngầm Trường Sa mới chạy như cano thì chưa thể nói đến AIP (Soha).
- ASIAD 18 -Thủ tướng: “chưa báo cáo Thủ tướng mà đã đi trình bày ở Quốc hội…” (Chép sử Việt). ““… Tôi chưa nghe nói cụ thể gì cả. Bây giờ phải báo cáo cụ thể coi phương án, kế hoạch thế nào. Chi cái gì, thế nào, được hay không được thì trước hết Thủ tướng phải có ý kiến”.” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: không khả thi, không tổ chức Asiad (TT).
Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam lên án việc bắt giam vô cớ dân oan   -(RFI)   —  Bà Bùi Hằng được gặp luật sư   -(RFA)    —   Ông Nguyễn Hữu Cầu: Đời tôi như một giấc mơ   -(RFA)
Một số thông tin mới nhất về chị Bùi Thị Minh Hằng và cháu Trần Bùi Trung  -(Nguyễn Tường Thụy)
Việt Nam cần nỗ lực chống đập Don Sahong tại Lào  -(RFI)   —   Crimea và nguyên tắc đối ngoại của VN  -(BBC)   —  Nhìn Crimea, châu Á phải lo mối nguy Trung Quốc?   -(RFA)
Nhật – Việt họp bàn chống tham nhũng  -(BBC)    –   Chưa đủ mạnh  -(BBC)   -Chính phủ Nhật chưa làm đủ trong vụ công ty hối lộ ở Việt Nam?

‘Không tin Việt Nam rút đăng cai Asiad’  -(BBC)   —   ‘Không tin Việt Nam rút đăng cai Asiad’  -(BBC /nghe)
Kéo pháo ra…  -(KP)  – Nghe nói nếu ta rút lui không đăng cai ASIAD lần này thì sẽ bị phạt 1 triệu đô la, quả là một số tiền không hề nhỏ. Nhưng nếu cứ mắm môi mắm lợi theo lao, thì con số lãng phí còn khổng lồ hơn thế.
Sau khi đăng bài Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cân nhắc rút đăng cai ASIAD, Khampha.vn nhận được bài viết của nhà thơ Văn Công Hùng về vấn đề này. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết.
Đại họa gián đất, ốc bươu vàng và lỗ hổng quản lý  -(RFA)   —   Có nên xúm vào diệt đàn gián đất?  -(BBC)   —  Hỗn loạn trong khai thác khoáng sản  -(RFI)
Internet không tạo ra “nhà báo tự do”!   -(ND). “… gần đây, RFI đăng bài trả lời phỏng vấn một người trong nước có nhan đề “Văn hóa Việt Nam trong vận khí suy vong” … dù chưa bao giờ tỏ ra thiện chí với Việt Nam, BBC Tiếng Việtcũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt khi đăng bài thừa nhận mấy kẻ đang lớn tiếng “đấu tranh cho dân chủ” ở Việt Nam rốt cuộc chỉ là “bên thua cuộc”
Chống lãng phí nhìn từ việc xử lý những “đại án tham nhũng”  -(ĐS&PL)   —   Tham nhũng vặt đã giảm – (PT)   —    Luật Đầu tư công phải chống được dàn trải  -(PLTP)   —    Thanh tra đã phát hiện vi phạm hàng trăm ngàn tỉ đồng   -(PLTP)   —    Có thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng công trình  – (PLTP)   —    Một chánh án bị “tố” bổ nhiệm bất thường  -(PLTP)
Cấp CMND 12 số: Hết đường giả mạo giấy tờ   -PLTP)   –  Cái gì gây hại cho dân thì phải lên tiếng   -(PLTP)   —   Nông dân bỏ ruộng sẽ lên bàn nghị sự Quốc hội?  -(ĐV)   —    ‘ODA – Thiếu tỉnh táo VN sẽ không thoát khỏi bẫy nợ nần’  -(ĐV)   —    Đã có kết quả nứt trụ cầu Vĩnh Tuy, chờ phản biện…  – (ĐV)   —   3 trẻ tử vong, bắt y tá:Bộ Y tế chờ báo cáo?  -(ĐV)
Vụ “đương sự tố thư ký tòa lừa lấy tiền” ở Tây Ninh: Không có chuyện thư ký tòa lấy tiền để giúp thắng kiện  -(PLTP)
Hàng vạn công trình sai phép sẽ được “phạt để tồn tại”  - (GDVN)   —   Nguy cơ Hà Nội thua cả… ‘đàn em’   -(TVN)   —   Điều ít nhắc đến sau sự ‘thống trị’ của xe máy   -(VNN)   —   Vụ vỡ đê kinh hoàng và hành trình ‘giết’ sông Lô   -(VNN)
Giám định tâm thần cho bị cáo nguyên giám đốc Bệnh viện Tâm thần   -(TT)   —- Nguyên GĐ BV tâm thần bị… tâm thần?   -(PLTP)

Ù lỳ đáng sợ   -(Bùi Tín -VOA)
Phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch:  – Theo Công An Nhân Dân   -Cần hiểu đúng quyền tự do ngôn luận và an ninh mạng theo Nghị định 72  -(Danquyen)  – TS. Trần Cẩm Tú
Cuộc Chiến tranh lạnh kế tiếp: Biển Đông yên lặng dối lừa … -(Phan Ba)
Phòng vệ tích cực – học thuyết quân sự mới của Trung Quốc  -(Phan Ba)
KÍNH THƯA CÁC ANH CÔNG AN – AN NINH (!)   -( Nhất Nam FB)    —   DÂN OAN DƯƠNG NỘI 31/03/2014 -( Nhất Nam FB)
Bí Mật của Phan Thiên Ân – Chương 1  – (AlanPhan) – Người Giàu Nhất Thế Giới  – Phóng Tác của Vô Danh (1985) theo cuốn “The greatest salesman in the world” của Og Mandino
Chuyện không thể giấu kín  -(Lương Kháu Lão) – Vụ ASIAD 18    —  Hóa kiếp cho con chuột  -( Nguyễn Đình Ấm FB)
CHUYỆN VUI: CHÓ CẮN CHẾT GÀ !  -(Sơn thi Thư)   >>>  CHUYỆN NGOẠI GIAO: THẾ NÀO LÀ MỘT NƯỚC ĐỘC LẬP ? >>>NẾU… Tác giả:  Rudyard Kipling (Người dịch: GS Hoàng Xuân Việt)
Dương Nội: Cưỡng chế đất trái luật, công an bảo kê cho côn đồ đánh dân đổ máu  -(DLB)
Victim of land-grabs brutally attacked in Duong Noi   -(DLB)
Dương Nội: Cưỡng chế đất trái luật, công an bảo kê cho côn đồ đánh dân đổ máu -(DLB)
Thông tin về dân oan Dương Nội tự tử trong trại giam -(DLB)
Hàng ngàn người dân Phản Đối chính quyền cưỡng chế, cướp đất tại xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An -(DLB)
Nhà nước đang chữa lửa bằng xăng dầu -(DLB)   —   Đêm qua em mơ gặp Kiều Trinh -(DLB)   —   Ai? -(DLB)
Chuyện móc túi nhân dân -(DLB)    —    Tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu tâm tình sau khi ra tù (Phần 02) -(DLB)

Chân dung của một tên bồi bút -(DLB)   —Biểu tình lớn ở Ninh Thuận, dân chống trả lực lượng công an đàn áp -(DLB)

Hoan hô tinh thần Ninh Thuận chống bạo quyền -(DLB)   —   Sinh mạng bọt bèo -(DLB)

Ngày Cá tháng Tư và giấc mơ của Dân -(DLB)

Biếm họa Kuoc Kuoc -(DLB)



Nhật Bản và quá trình ‘cắt đứt’ đau đớn với TQ  -(TVN)
Việt Nam ủng hộ hội nhập ASEAN thông qua luật pháp  -(VOV)    —   Vụ tàu cá bị khống chế ở Trường Sa: Xác định tàu bị lực lượng chức năng Philippines bắt giữ   -(DV)
Chủ tịch nước: Tăng cường thực lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia  -(PLTP)
Thủ tướng: Có kế hoạch khả thi mới làm ASIAD  -(VNN)   —   ASIAD 18: Bài toán khó sẽ có lời giải  -(VNN)   —   Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh: nên dừng tổ chức Asiad  -(TT)    —  ASIAD: Nếu làm tốt, sá gì không dám đăng cai?  -(Dân trí)
Nhận hoàn thành nhiệm vụ mà Thủ tướng còn e ngại  -(VNN)   >>>   Tinh giản biên chế có ‘đụng’ được con ông cháu cha?   >>>  Chủ tịch tỉnh bác bộ trưởng về ’1%’ công chức cắp ô
Đường thẳng thành ‘ghi đông xe đạp’ ở Thủ đô    -(VNN)    —   Nguy cơ Hà Nội thua cả… ‘đàn em’  -(TVN)    —   Hà Nội: Bắt đầu cấp chứng minh mới tại 3 điểm  -(TT)
3 trẻ tử vong ở Quảng Trị do ‘tiêm nhầm thuốc’  -(VNN)   —Bộ trưởng Y tế không dám hứa…   -(TT)   —   Gần 7000 cuộc gọi phản ánh về y đức trong 5 tháng  -(TP)   –    Bộ trưởng Y tế không thể trả lời lúc nào hết tai biến y khoa  -(VOV)   —   Bộ trưởng Y tế: Nếu làm cho bác sĩ áp lực thì dân cũng thiệt thòi  -(DV)
Thừa Thiên-Huế: Một sản phụ nguy kịch do nhiễm cúm A/H1N1  -(VOV)
Số hóa truyền hình giờ “G”: Khó phân biệt được TV gắn đầu thu  -(Dân trí)
Bài 14: “Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ đi ngược quy định chuẩn mực của pháp luật”  -(Dân trí)
Rút lui đăng cai ASIAD 18  : -Trót leo lên lưng cọp, nhảy xuống kiểu gì?  -(MTG)
Bản án của lương tâm – Lê thanh Phong -(MTG) - Vụ 5 CA
Chính sách của Trung Quốc kích thích buôn lậu khoáng sản tại Việt Nam  -(MTG)   >>>   Bác đơn kiện của Việt kiều đòi bệnh viện mắt bồi thường 1,6 tỷ
Kyo York ra MV tưởng nhớ Trịnh Công Sơn  -(MTG) -Ca sĩ người Mỹ, Kyo York vừa tung ra MV ‘Hạ trắng’, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trên YouTube nhằm kỷ niệm ngày mất của ông (1.4).
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến:  Cắt hợp đồng cơ sở y tế phân biệt đối xử với bệnh nhân  -(MTG)
Làm rõ thông tin “bán thầu” tại dự án mở rộng quốc lộ 1  -(NLĐ)
Ảnh hưởng của Hòa thượng Thích Trí Tịnh  -(BBC /nghe) -  Về vai trò của Hòa thượng Thích Trí Tịnh trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam từ đầu thập niên 1980 tới nay, cư sỹ Võ Văn Ái từ Pháp nói: “Đây là vấn đề đau thương cho đất nước Việt Nam, khi mà vấn đề chính trị đã làm phân hóa giới hoạt động tôn giáo.”   ….  Tuy nhiên, “đứng trên vai trò chính trị, thì ngài đã đi một cách sai lầm. Việc ngài tham gia đường lối chính trị của Đảng Cộng sản gây thiệt hại rất lớn cho Phật giáo Việt Nam,” ông nói.
‘Tôi khá tự do ở Việt Nam’  -(BBC)  -Nhiếp ảnh gia Na Sơn, từ Hà Nội, bày tỏ quan niệm về làm thế nào để sống tự do ở Việt Nam.
“Kịch bản Putin” cho chính khách Việt?  -(BBC) – Tiến sĩ Phạm Chí Dũng   Gửi cho BBC từ Sài Gòn

Quảng Ngãi: CHÍNH QUYỀN PHÁ THÀNH CỔ CHÂU SA ĐỂ PHÂN LÔ CHIA CHÁC  -(Tễu)
CHUYÊN GIA PHÁ LỄ HỘI BÙI QUANG THẮNG ĐÃ NGỬI THẤY MÙI GÌ Ở BÌNH ĐÀ? -(Tễu)
Làng cổ Bình Đà: LÀNG BỊ MẤT ĐÌNH, DÂN BỊ MẤT HỘI -(Tễu)
Phải công nhận là tinh thần phát huy chính sách “tiêu thổ kháng chiến” hội 9 năm nay phát khởi mạnh mẽ. ( Ai không biết “tiêu thổ kháng chiến” và làm gì về việc này  thì hãy tìm hiểu trên mạng)
Nhân Quyền và Cấm Vận  -Trần Khải -(Vietbao)    —   Văn hóa vụ án  -(JonathanLondon)
Chúng nó ở đâu?  -Hà văn Thịnh -(Quechoa)   —  Việt nam ta quá thừa chất xám  -Nguyễn mộng Hoài – (Quechoa)

Biển Đông : Bắc Kinh tố Manila vi phạm « đạo đức và luật quốc tế »   -(RFI)
Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc ngăn cản tàu Philippines  -(RFA)
Mỹ tố cáo Trung Quốc khiêu khích Philippines  -(RFI)   —  Nhìn Crimea, châu Á phải lo mối nguy Trung Quốc?   -(RFA)
Đà nẵng đón phái đoàn hải quân Mỹ, khởi sự trao đổi hoạt động hải quân  -(RFA)
Nghị Quyết SR-455: ‘Hãy trả lại sự thật cho lịch sử’  -(NV)  -Ông Richard Black, Thượng Nghị Sĩ Virginia, đến Little Saigon trao tặng cộng đồng người Việt Nghị Quyết SR-455, vinh danh Quân, Dân, Cán, Chính VNCH.   ===>>>
Phá sản chính sách kêu gọi Việt kiều ‘giữ quốc tịch Việt Nam’  -(NV)
Thêm một cánh cửa mở ra cho nhân quyền Việt Nam   -(RFA)
Tại sao DCCT luôn đồng hành cùng người bị áp bức?  -(RFA)   —   Bộ công an không cho hỏi về hai người dân chết trong đồn công an  -(RFA)

Những nụ cười đểu cáng  -(Lê diễn Đức -NV)
Phải chăng 99,99% người Việt hải ngoại không còn công nhận nước CHXHCN VN?  -(DLB)
An ủi hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương   -Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) -  Bài viết dưới đây đã được đăng tải trên Dân Luận với tựa đề “Bài viết tặng người đẹp Lý Nhã Kỳ”. Lĩnh vực “người đẹp” và “đại gia” hầu như chiếm chỗ vô cùng ít ỏi trong các bài viết của tôi. Tuy nhiên, đôi khi cũng cần điểm tên, vạch mặt thói đạo đức giả khoác vẻ ngoài đạo mạo, cao cả, thánh thiện và “đỉnh cao trí tuệ” của cộng sản Việt Nam để cho thế hệ trẻ thấy rằng: họ đang ngập ngụa trong những “vũng lầy lừa dối” mà cứ ngỡ ngụp lặn trong những “dòng suối mát lành”.
Văn tế Quốc tổ và Anh linh Tử sĩ  -(DLB)

The story of two ladies suffering injustice from the Vietnamese government -Nguyễn Hùng (Danlambao) – Có bản tiếng Việt ở Bài chủ

https://www.youtube.com/watch?v=IwhKqIXA9cw


KINH TẾ
- ADB: Việt Nam khó đạt tăng trưởng cao như trước đây (HQ).
Tái cơ cấu thủy sản: tham vọng và sự khả thi   -(RFA)
Giảm giá bán dầu, giữ giá xăng  -(KP)   –   Xăng dầu, điện có lỗ như DN nói?   -(PLTP)   —  Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 31-3-2014  -(VietFin)
50.000 tỉ có đủ cứu vãn niềm tin?   -(TBKTSG)    —   Phát triển nhà ở xã hội lúng túng vì thiếu hướng dẫn   -(TBKTSG)
Kiến nghị giải ngân nhanh gói 30.000 tỉ đồng   -(TT)    —-  Khai báo hải quan trên VNACCS/VCIS thế nào?   -(HQ)
 Tái cơ cấu nền kinh tế không chỉ cải cách một vài doanh nghiệp Nhà nước  – (ANTĐ)  —    Ngân hàng hết mặn mà với vàng miếng   – (ĐTCK)
Doanh nghiệp tung “chiêu” “lùa” ngân hàng “vào bẫy”   -(Infonet)
Dòng vốn nước ngoài dồn dập đầu tư vào ngành dệt may: Doanh nghiệp nước nhà “nhịn miệng đãi khách”?   -(HNM)
 Ma lực casino và khát vọng đổi đời nhờ sòng bài  -(VEF)   —    Đổ xô trồng dưa hấu, ế ngập đồng    – (TN)   —Bột ngọt Trung Quốc tung hoành khắp
chợ   -(PNTP)
Dưa hấu ứ đọng vì được mùa và cửa khẩu chật  -(VNN)    —   FPT mất trụ sở Láng Hạ vào tay Ngân hàng  -(VEF)   —   Sếp tập đoàn đồng loạt đổi ‘ghế’  -(VNN)
Lo ngại kinh tế Trung Quốc, chứng khoán châu Á giảm điểm  -(TT)   >>>   Vàng xuống thấp nhất trong vòng 2 tháng qua    >>>   Chỉ hoán đổi nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt
Tính biệt thự, sân tennis vào giá điện: Tỷ lệ rất nhỏ? - (VOV)   >>>  Tăng tổng cầu đầu tư phát triển kinh tế – xã hội
EVN cãi phăng việc tính tiền xây biệt thự, sân tennis vào giá điện!  -(GDVN)


VĂN HÓA-THỂ THAO
- Tỉnh Điện Biên chính thức có đường Võ Nguyên Giáp (TTXVN). GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Sơ đồ đề xuất hệ thống giáo dục mới của Việt Nam (VTC).
Chìa khóa Tự do qua tranh vẽ   -(BBC)  – Hai nghệ sỹ Grant Morrison và Rian Hughes vẽ tranh ‘Chìa Khóa’ cho BBC về chủ đề Tự do.
Tác động trầm trọng của hiện tượng trái đất bị hâm nóng   -(RFI)
Thêm một di tích lịch sử quốc gia kêu cứu  -(VNN)   —   Bảo vệ Phó tiến sĩ ở trời Tây vẫn thua cử nhân nội  -(TVN)
TP.HCM: Chưa tới 10% học sinh chọn thi môn sử  -(DV)   >>>   Học sinh nông thôn vẫn chuộng ngành… dễ thất nghiệp     >>>   Choáng: 72.000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp


XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Truy tố nguyên Giám đốc Công ty thực phẩm miền Bắc  -(TN)   —  Chiếm đoạt 15 tỷ, kiều nữ lãnh án chung thân  -(VNN)    —   Chém chết vợ rồi báo cho bố vợ đến nhận xác  -(TT)   >>>    Kiều nữ nhốt đại gia vào nhà vệ sinh, cướp tài sản
Bom thư’ phát nổ găm đạn chì vào nữ kế toán -(VnEx)    >>>   Sinh viên bị bắt vì buôn ma túy
 Trạm cân xe bị phá tan ngay ngày đầu ra quân  -(DT)    >>>   Giám đốc Công an Lạng Sơn lên tiếng vụ “hôi” dưa tại cửa khẩu    >>>   Hà Nội: Tông cột điện, tài xế tiếp tục ngủ ngon lành trong xe
Đặt bé sơ sinh trong thùng nước ngọt rồi bỏ rơi trước cổng chùa  -(DT)   >>>   Hàng chục người dân xã nghèo khốn đốn vì vỡ hụi   >>>   Cầu treo… treo đến bao giờ    >>>   Làm rõ vụ một chiến sỹ quân đội bị đâm chết
Sự thật đáng sợ về loại thuốc Đức giúp tăng cân nhanh ở trẻ nhỏ  -(Dân trí)
Hà Nội: Trưởng thôn “truy sát” phóng viên truyền hình  -(DV)    >>>   Tổ chức tiệc cưới tại trụ sở điện lực Hà Giang có thực sự “rất bình thường”?
Cắt rừng, băng núi, 10 lao động tuổi teen trốn chạy cai vàng   -(DV)   —   Đà Nẵng: Nghịch tử cầm dao đâm chết cha  -(GDVN)   —   Rúng động cháu bé 3 tháng tuổi bị ném giếng  -(KT)
Mất tiền vô lý vì gọi đến tổng đài hỗ trợ của Vietjet Air  -(MTG)    >>>   Bắt kẻ chuyên “ăn bay” trên phố    >>>   Liên tiếp phát hiện ôsin trộm hàng chục cây vàng của chủ
Giết vợ, cắt cổ mình rồi uống thuốc tự tử  -(NLĐO)


QUỐC TẾ
- Ấn Độ tăng cường máy bay cảnh báo sớm (ĐV).
Dân Đài Loan biểu tình đòi hủy bỏ hiệp định thương mại với TQ  -(VOA)
Cựu thủ tướng Israel bị cáo buộc tội tham nhũng  -(VOA)
MH370 : Úc không ngại tốn kém để tìm máy bay mất tích  -(RFI)    —  Dấu tích chiếc MH370 vẫn bặt vô âm tín  -(RFA)
Mỹ: Luật bảo hiểm y tế mới đạt bước ngoặt   -(VOA)
“Tướng Trung Quốc bị nghi bán hàng trăm chức vụ để lấy tiền”  -(DT)
Máy bay do thám lạ rơi trên đảo Hàn Quốc gần hải giới Triều Tiên  -(Dân trí)
“Kinh nghiệm của TQ chỉ có được từ chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam”  -(GDVN)    >>>   Hàn Quốc cho phép bắn trả Triều Tiên gấp 3-5 lần  >>> Báo Hàn: Vợ Kim Jong-un tống giam một ngôi sao ca nhạc
Thái Lan: Nổ súng vào người biểu tình, 5 người thương vong  -(NLĐ)
Pháp : Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls lên làm Thủ tướng   -(RFI)    —   Pháp : Tân Thủ tướng Valls, một sự lựa chọn đầy bất trắc  -(RFI)
Trung Quốc : Ô Khảm bầu một lãnh đạo phản kháng làm Chủ tịch xã  -(RFI)  —   Tập Cận Bình thăm các định chế Châu Âu  -(RFI)   —  Một tướng lãnh Trung Quốc bị truy tố về tội biển thủ   -(RFI)
Khủng hoảng Ukraina : NATO họp bàn về chiến lược   -(RFI)    —  Nga áp đặt giá khí đốt cắt cổ trên Ukraina   -(RFI)   —   Năng lượng : Mỹ giúp châu Âu giảm bớt áp lực của Nga ?  -(RFI)   –    Ukraina và khí đốt Nga : Một bài học cho sự ỷ lại  -(RFI)
Căng thẳng ngoại giao, đại sứ Mỹ tại Ấn Độ từ chức   -(RFI)
MH370 : Úc đưa thiết bị săn hộp đen xuống vùng tìm kiếm  -(RFI)

Hoàng Đức Doanh - Đao phủ ăn cơm vua



Đao phủ ăn cơm vua

Kỳ thay mấy công an
Vừa đánh Dân chí tử
Vào quán ngồi một lũ
Vẫn tranh nhau nói cười.

Mấy anh còn là người ?
Hay đã thành cỗ máy ?
Đánh Dân mà không thấy
Như đánh mẹ,cha mình.

Người dân đi biểu tình
Bởi vì yêu đất nước
Phản đối quân xâm lược
Truyền thống của muôn đời.

Mấy anh còn là người
Công an nên phải biết
Công vụ là nhất thiết
Theo luật pháp đề ra.

Thành can phạm phiên tòa
Vẫn thản nhiên thoái tội
Không thấy ai nhận lỗi
Vì sao Dân chết oan ?

Công an thành bị can
Ngày nay không còn hiếm
Chưa nhận thấy nguy hiểm
Nên chính quyền làm ngơ.

Chưa từng thấy bao giờ
Mỗi năm trên mười vụ
Chết trong đồn như cũ
Đầu không mũ chết liền.

Ký Công ước Nhân quyền
Không được phép tra tấn
Công an có bổn phận
An toàn cho mọi người.

Tội ác đã tày trời
Một chính quyền thối nát
Công an biến thành giặc
Quay lại hại nhân dân .

Chúng ta là chứng nhân
Công khai lời tố cáo
Một nhóm người thô bạo
Đao phủ ăn cơm vua.

Ngày 01 /4/2014
Hoàng Đức Doanh

Hoàng Đức Doanh
(Cựu chiến binh)

Từ nhỏ đến 19 tuổi đi học, lao động tự do. Năm 20 tuổi (1/1966) đi bộ đội, chiến đấu ở Khe sanh (Quảng trị) 1968 – 1969. Năm 1970 – 1972 chiến đấu ở Xiêng khoảng, Sầm nưa (Lào). Năm 1973 chuyển ngành là cán bộ huyện Thanh liêm - Hà nam đến khi nghỉ hưu. Hiện là một dân oan bị cướp đất  và đang sinh sống tại thành phố Phủ lý tỉnh Hà nam.

Thư ngỏ gửi Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kính thưa ông Hiệu trưởng,

TS Vũ Thị Phương Anh, ảnh nguồn Facebook
Trước hết, tôi xin lỗi đã đường đột gửi thư đến ôngxin phép được tự giới thiệu. Tôi là Vũ Thị Phương Anh, hiện là một người nghiên cứu tự do về giáo dục đại học, trước đó đã có 28 năm làm việc trong các trường đại học công lập, trong đó có 20 năm làm việc tại trường ĐH KHXH-NV tại TP HCM với các chức vụ cao nhất lần lượt là Phó Khoa Ngữ Văn Anh, Phó Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế, Giám đốc Trung tâm Du học, sau đó là 8 năm làm việc tại Đại học Quốc gia TP HCM với chức vụ cao nhất là Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo. Tôi rất tiếc là đã phải dùng cách thức thô thiển này để gửi ý kiến của tôi đến ông, do tôi không biết làm cách nào để thông tin có thể đến với ông một cách nhanh chóng hơn. Vì tôi tin rằng sự việc đã đến lúc rất cần có ý kiến chính thức của ông.


1. Như ông có thể đã biết, sự việc liên quan đến luận văn thạc sĩ của cô Đỗ Thị Thoan (thường được biết đến với bút danh Nhã Thuyên, sau đây xin gọi là Nhã Thuyên) đã làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước hơn 9 tháng qua, kể từ lúc những bài phê bình đầu tiên về nội dung cuốn luận văn này của ông Nguyễn Văn Lưu và một số người khác được đăng lần đầu trên báo chí chính thống vào khoảng tháng 6/2013. Đã có rất nhiều đồn đoán về một cuộc đấu đá nội bộ núp bóng khoa học đang diễn ra trong ngôi trường mà ông đang là đại diện, mà Nhã Thuyên và những người có liên quan chỉ là cái cớ để những thực hiện vụ thanh toán ấy.

2. Những lời đồn đoán ấy sau đó được dư luận tin là vô căn cứ, vì không có bất cứ việc gì xảy ra cho những người có liên quan. Vì vậy, việc ông chọn thái độ im lặng và không hề quan tâm đến các tin đồn vào thời điểm ấy là một chọn lựa đúng đắn. Chẳng cần bất cứ lời thanh minh, cải chính nào từ trường ĐHSP Hà Nội, những lời đồn đại đầy thành kiến nhưng không có căn cứ ấy tự đến rồi tự đi, như một cơn mưa bóng mây, không hề khuấy động đến ngôi trường nơi người ta đang đưa ra những tin đồn ác ý, và không thể làm vấy bẩn môi trường học thuật thanh khiết vốn có của nhà trường.

3. Thế nhưng những diễn biến gần đây khiến cho những lời đồn đoán cách đây 9 tháng lại nở rộ hơn bao giờ hết. Rất đáng ngại là những gì người ta đã đoán trước đây dường như đang diễn ra. Trước hết, người hướng dẫn LV của Nhã Thuyên, PGS TS Nguyễn Thị Bình, được cho về hưu một cách bất thường mà không có lời giải thích nào thỏa đáng, dù cô Bình đã có lời chính thức "kêu cứu" trên báo. Đáng lo ngại hơn, sau đó báo chí lề trái đã đưa ra bức ảnh chụp một phần của một văn bản được cho là từ Ban Tuyên giáo, trong đó yêu cầu báo chí lề phải không đưa thông tin trái chiều về việc Nhã Thuyên bị tước bằng thạc sĩ.

4. Sự xuất hiện của thông tin về chỉ đạo của Ban Tuyên giáo đã như một luồng gió tiếp sức cho đám cháy rừng, làm cho dư luận xôn xao hơn bao giờ hết với một loạt câu hỏi: Phải chăng những lời đồn đoán trước đây là sự thật, phải chăng có những con người giấu mặt đứng đằng sau chỉ đạo mọi việc, phải chăng các bước đi trong cuộc đấu đá nội bộ đã và đang diễn ra theo một kịch bản được sắp xếp từ trước - vẫn những lời đồn đoán vô căn cứ như trước đây mà chắc hẳn ông đã quen nghe. Đặc biệt, việc Ban tuyên giáo hoặc cấp trên nào đó đã chi đạo Trường ĐHSP Hà Nội phải xử lý vụ luận văn còn đặt ra một vấn đề khác quan trọng hơn, đó là liệu việc chỉ đạo từ trên (nếu có) có phải là hành vi xâm phạm quyền tự chủ về chuyên môn của một trường đại học theo luật định (xin tham chiếu Điều 29, Khoản đ của Luật giáo dục đại học)?

5. Trước vô số những tin đồn đang xôn xao dư luận gần đây, thái độ của Trường ĐHSP Hà Nội vẫn là tiếp tục giữ im lặng. Nhưng không giống như đợt xôn xao dư luận cách đây 9 tháng, lần này hoàn cảnh gây tin đồn có một khác biệt căn bản. Nếu trước đây những gì mà tin đồn cho rằng sẽ xảy ra đều đã không diễn ra hoặc không có căn cứ nào để xác nhận, thì lần này, những thông tin chính thức từ Nhã Thuyên, "nạn nhân" chính của "vụ đấu đá", dường như đang xác nhận những lời đồn đại.

6. Trước hết, theo thông tin do Nhã Thuyên cung cấp trên trang blog của cô, Trường ĐHSP Hà Nội đã trao cho Nhã Thuyên quyết định thu hồi bằng nhưng lại không cung cấp các thông tin làm căn cứ cho quyết định rất nghiêm trọng của Hội đồng chấm lại. Đây là một thiếu sót khó hiểu, vì chuyện thu hồi bằng cấp không phải là một việc có thể ra quyết định một cách tùy tiện mà phải có những căn cứ khoa học mạnh mẽ để thuyết phục người bị thu hồi bằng và quan trọng hơn là thuyết phục dư luận. Kế đến, phải nhắc đến sự im lặng bất thường của toàn bộ Hội đồng chấm luận văn năm 2010, những người lẽ ra đã phải có tiếng nói để bảo vệ hoặc giải thích quan điểm của mình trước đây, vì thật là khó hiểu và vô cùng hy hữu khi một luận văn đã được chấm ở mức xuất sắc bởi một Hội đồng gồm những người có đầy dủ học vị, học hàm, chức vụ và uy tín khoa học đã được xác nhận, sau đó lại được một hội đồng khác chấm là không đạt và dẫn đến việc tước bằng. Và cuối cùng là im lặng cũng không kém khác thường của chính ông Hiệu trưởng, người được Bộ Giáo dục ủy quyền để chịu trách nhiệm về toàn bộ mọi hoạt động chuyên môn tại ĐH SP Hà Nội, về những điều bất thường đang diễn ra tại trường mình.

7. Tất cả sự bất thường đó dường như chỉ dẫn đến một cách diễn giải duy nhất mà thôi: Lời đồn đại về vụ "đấu đá nội bộ" kia là có thật, và nhà trường đang lúng túng vì đã làm những điều khuất tất nên không thể công khai thông tin được.

8. Những tác hại của những tin đồn ấy đối với uy tín chuyên môn cũng như đạo đức của những nhà sư phạm, những người thầy của thầy, chắc ông hiểu rõ hơn tôi nhiều lắm, và tôi không dám lạm bàn. Tôi hiểu những bận rộn của một vị hiệu trưởng như ông, nên không hy vọng ông sẽ giải thích những gì đang xảy ra, vì điều đó thực ra không cần thiết. Tôi chỉ tha thiết đề nghị ông nhanh chóng công bố những văn bản liên quan và có những lời chính thức trước công luận về vụ thu hồi luận văn thạc sĩ của Nhã Thuyên, để công luận cùng xem xét và tự phán đoán. Vì, cách dẹp bỏ tin đồn tốt nhất, mà cũng là cách duy nhất, là chứng minh những tin đồn ấy là sai. Như thế, danh dự và uy tín của Trường ĐHSP Hà Nội nói riêng và của giới đại học Việt Nam nói chung sẽ được cứu vãn, và quan trọng hơn, là niềm tin vốn đã ít ỏi của thế hệ trẻ và của toàn xã hội đối với nền giáo dục Việt Nam sẽ không tiếp tục suy giảm.

Cuối cùng, xin chân thành gửi lời cám ơn đến ông Hiệu trưởng vì đã bỏ thời gian để đọc những lời lẽ khá đường đột của tôi, một người đã bỏ suốt cuộc đời làm việc của mình để hoạt động trong giới đại học, và luôn tha thiết mong mỏi những điều tốt đẹp nhất cho nền giáo dục của đất nước. Kính chúc ông sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho ngành giáo duc của Việt Nam.

Vũ Thị Phương Anh
Theo blog Vũ Thị Phương Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét