Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Lượm lặt - Biển Đông, nhìn từ hai phía

Vết dầu loang (Phi Vũ).
- TS Trần Công Trục giải đáp về Luật Biển: Thềm lục địa, chúng ta được làm gì? (Infonet). - Chưa khảo cổ biển Đông vì Việt Nam còn nghèo (ĐV).
- Chính quyền tỉnh Hải Nam lộng hành trên Biển Đông: Bắt giữ tàu cá theo lịch hàng tuần!? (PT).
Nói xuôi cũng mấy bố, nói ngược cũng mấy bố (FB Đoan Trang). “Đã quán triệt thế thì chính quyền và công an các cấp cứ để mặc cho đám ảo tung chảo ấy tự sướng với nhau, tự sướng chán thì thôi, quan tâm làm gì; hay nói như các đồng chí dư luận viên là ‘chó cứ sủa, đoàn người cứ đi’ ấy.  Đằng này, chính quyền và công an các cấp lại vừa chặn tường lửa blog người ta, vừa bắt người ta bỏ tù, lại vừa bảo người ta là ‘chả ai quan tâm đâu’. Thế là dư lào?
Đường xa (Phi Vũ).
- Lãnh đạo PC67 muốn bịt miệng báo chí: “Báo chí cần cẩn trọng với những bài viết liên quan đến CSGT” (Infonet). “Lãnh đạo phòng PC67 TP.HCM, thượng tá Trần Thanh Trà, đề nghị báo chí khi viết về CSGT, nên tránh cách viết gây hiểu lầm, định kiến trong nhân dân“. – Facebooker Đào Tuấn: “Thế giờ phải viết thế nào nhỉ. Ở Hàng Xanh, CSGT nhét tiền vào ví người dân? Ở Đông Anh, người dân lao mặt vào gậy ma trắc cảnh sát?“.
- Facebooker Tuấn Khanh: “Ngay sau đó, một loạt tựa đề báo được thay như sau:  1. Đối tượng hung hãn đưa mặt vào gậy của CSGT đến phun máu/ 2. Không chịu hợp tác với 4 chiến sĩ công an điều tra, kẻ tình nghi dùng ớt bột tự xát vào hạ bộ nhằm khủng bố tinh thần mọi người/ 3. Hối hận vì đã làm cảnh sát điều tra khó nhọc thẩm vấn, tội phạm tự treo cổ chết trong phòng tạm giam/ 4. Vô tình đọc được sách tà đạo bị tịch thu trong đồn công an, thủ phạm tự đánh mình bầm dập cho tới chết“.

Nga sẽ tôn trọng “quyết định lịch sử” của Crimea (TT). - Nga huy động 3.500 quân cùng tên lửa “khủng” tập trận gần Ukraine (DT). - Ông Putin có đối sách hoàn hảo với phương Tây về Ukraine? (Infonet). - Putin: Chính quyền vi hiến Kiev ”áp các quyết định phi pháp” (TTXVN). - Nga sẽ tôn trọng cuộc trưng cầu dân ý “lịch sử” ở Crimea (TTXVN). - Tổng thống Putin: Nga, Mỹ vẫn khác xa nhau về Ukraine (NĐT). - Nga đánh chìm tàu cũ, cô lập hải quân Ukraine (Tin nóng). - Thượng viện Nga tuyên bố ủng hộ quyết định của Crimea (TTXVN). - Nga sắp đưa ra dự luật chống trừng phạt phản đòn của Âu – Mỹ (GDN). - Tỉ lệ ủng hộ Putin ở trong nước cao vọt (VNN).
Video: Bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát ở Venezuela (MTG).
TQ sẽ bắt giữ tàu nước ngoài theo lịch hàng tuần   -(RFA) – Đ/C Trung cộng bắt đầu siết cái việc CẤM tàu “nước ngoài” lưu thông trái phép trên Biển Đông  mà đ/c đã tuyên bố, không tuân lệnh của nhà cầm quyền Trung cộng – Biển Đông là của Việt Nam, đ/c Trung cộng giữ dùm hơi bị lâu , nhưng dù sao cũng “cùng chung ý thức hệ cọng sản” , chớ không thì Đế quốc Mỹ nó cướp mất.
VN và Malaysia hỗ trợ Philippines trong tranh chấp biển với TQ  -(RFA)   —   Manila: Việt Nam ủng hộ Philippines trong tranh chấp Biển Đông  -(VOA)
Tàu cá Quảng Ngãi lại bị Trung Quốc tấn công  -(RFA)   —  Tàu cá Việt lại bị tấn công ở Hoàng Sa  -(BBC)   — Ukraine-Việt Nam: 7 điểm giống và khác  -(BBC)    —-‘Việt Nam giam tù chính trị nhiều nhất Đông Nam Á’  -(VOA)

Hải chiến Hoàng Sa nhìn từ góc độ nhân đạo  -(Châu văn Thi)
Di ảnh hạm phó Nguyễn Thành Trí  trên bàn thờ nhà bà quả phụ Ngô Thị Kim Thanh   ===>>>

Các văn kiện của Chương trình Minh triết làm chủ Biển Đông nhân 40 năm sự kiện Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đoạt -(Danquyen)
Danh sách đóng góp chương trình “Nhịp cầu Hoàng Sa”  -(NCHS) – Trên 1 tỉ 200 triệu đồng.
Cuộc họp mặt Chương trình Minh Triết làm chủ Biển Đông -(Nguyentuongthuy)
Pháp quan ngại về bản án của blogger Trương Duy Nhất  -(VOA)   –   Pháp lên án VN bỏ tù Trương Duy Nhất  -(BBC)   —   Vụ xử Trương Duy Nhất : Pháp kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền  -(RFI)   –  Pháp kêu gọi VN thực thi quyền tự do ngôn luận  -(RFA)  —Lật ngược vụ án Trương Duy Nhất  -(Nguyễn ngọc Già -RFA)
Bà Bùi Hằng ‘tuyệt thực trong trại giam’  -(BBC)   —   Những tội danh kỳ lạ  -(RFA)
Thuyền nhân Việt Nam  -(BBC) – Về nhóm thuyền nhân tới Bắc Ireland sau vụ nạn kiều 1979.   —  Văn đoàn độc lập, một bước tiến của xã hội dân sự  -(RFA)
Luân chuyển công tác 44 cán bộ chủ chốt   -(RFA)   —Ngày thầy thuốc VN và những người lao công bệnh viện  -(RFA)
Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị khởi tố vụ sập cầu Chu Va 6  -(RFA)   >>>   Ai chịu trách nhiệm vụ sập cầu treo Chu Va 6?
Việt Nam có 15,000 tiến sĩ không biết đang làm gì  -(NV)
Bạo lực gia đình gây tổn thất tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo  -(SGGP)
Bán tín, bán nghi về bất động sản quan chức  -(TVN) – —  Cuối tháng, Thanh tra CP nói về tài sản 2 lãnh đạo? -(VNN)
Cõng đình làng đi bán  -(TN)   —  Vụ dỡ gỗ sưa đình làng đem bán: Sư thầy mua rồi bán lại  -(TN)   —   Làm rõ động cơ dỡ đình bán gỗ sưa  -(VNN)   >>>   Tạm dừng bổ nhiệm 19 cán bộ Sở VH-TT-DL TP.HCM   >>>  Đại sứ Anh: Minh bạch, giải trình là thách thức với VN   >>>   Dùng kết quả xét nghiệm người 57 tuổi cho bé lên 2
Bây  giờ “khôn hơn” là dỡ bán lấy tiền- Hồi xưa đập phá đình chùa miếu mạo bỏ , rất tiếc là những nơi có tượng đủ thứ đủ kiểu như kỳ lân sư tử rồng…bằng đá chạm trổ công phu , chỉ một cái Đình thần thôi giờ còn bán chắc ngàn tỉ!!!!- Một thôn  có bốn năm cái đình, miếu thì sau 1954 không còn cái nào!!! chỉ còn vết tích nền cùng tượng gãy gọng nằm vung vãi !!
Cho phân lô xây nhà 25 m2: Băm nát bộ mặt đô thị
Vì sao VN tránh được bi kịch thánh chiến?  -(TVN)   —  Ở nơi tiến sĩ rởm mất đất sống  -(VNN)
Xe máy Sài Gòn đóng phí 150 ngàn/năm  -(VNN)   >>>   Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi ngốn 199,7 tỷ đồng/km
Cho phân lô xây nhà 25 m2: Băm nát bộ mặt đô thị  -(TN)====>>>
Cứu kịp thời 17 ngư dân bị nạn trên biển  -(TN)

Chế tài kiểu đóng cửa bảo nhau -(NLĐ)


Ông Phạm chí Dũng mới mở Blog trên Facebook : Pham chi Dung FB - Nhưng Bà con cũng lưu ý không biết chắc “dỏm hay thật” vì quá mới và để Ông PCD xác định.
Biển Đông, nhìn từ hai phía  -(Nguyễn hưng Quốc -VOA) – Nói chung, nhà cầm quyền Trung Quốc chuẩn bị cho trận chiến trên Biển Đông rất kỹ lưỡng và chu đáo
Tra tấn bằng điện và ớt  -(Bùi Tín -VOA) –   Theo báo Pháp Luật online, tại quận Bến Lức, tỉnh Long An, đã xảy ra một vụ vi phạm luật pháp rất kỳ quái
Chiến tranh lạnh, bộ mới, tác giả Putin  -(Ngô nhân Dụng -NV)
Việt Nam: Thời gì, một lớp phản kháng, một lớp nổi loạn?  -(Uyên Nguyên – Nguoiviet blog)
Việt Nam học được bài học nào ở Ukraine?  -(Vũ Ánh – NV)
THỦ PHẠM GIẾT SỐNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM !  – Nguyễn đăng Quang (Danquyen)
Mời xem lại Bài TDN viết từ 2012 :  Trị đảng  -(Trương duy Nhất – QNNT) – Bà con lưu ý: Bài này nó cài tự động bảo là trang TDN bắt báo Điện thư, mật khẩu là để lấy tin cá nhân của ai khai vào để “cầm canh” đấy.Nó nhảy kệ nó, cứ xóa rồi đọc, đừng gõ cái gì ở đó.


Nguyễn Thành Rum: khét tiếng yêu nước … Tàu, tai tiếng bản mặt “nhàu”   -(Chepsuviet)
Bài liên quan :
Chỉ cần quốc kỳ còn nguyên?   2009-12-22  -(RFA ) PV.  ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao – Du lịch TP.HCM.====>>>

1Trước lúc nghỉ hưu, ký hơn 19 quyết định bổ nhiệm   -(Tuoitre)
<<<===Rum đây.
Lệnh Tổng động viên: Việt Nam đúng 35 năm trước và Ukriane hôm nay – (VTC- VNN / Chepsuviet)
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, con trai TT lại phải “luân chuyển” (?), không biết nên mừng hay nên lo(Chepsuviet)
Ngưng xây cảng Kê Gà, bô-xít tịt đầu ra?  -(Chepsuviet)
Việt Nam cường quốc tốp mười dân số nhưng là thiểu quốc tinh thần.  – Nguyễn Hoàng Đức -(Badamxoe)
Từ Giấy Vụn đến Dân khí: Mừng nền văn học nghệ thuật chân chính bắt đầu tái sinh. -(Badamxoe)
Món Nợ Không Thể Trả  -GS. Trần đình Ngọc – (Ba cây trúc)  -Mời anh Bùi Tín và quí bạn đọc đoạn văn sau đây của ông Hiệu trường Trường Trung học Sư Phạm Đồng Tháp…
Nhà sản cố ý giết người hàng loạt ! -Sơn Nguyễn FB – (XuanVN)
Tổ quốc ghi… có  -(Dan News) –   …Kinh khủng hơn là có thêm một cô gái bị khởi tố tội “không tố giác tội phạm”. Không có ai giết người thì lấy đâu ra tội phạm để tố giác? Thế nhưng vì đúng là Trần Hol, Trần Cua, Trần Văn Đỡ, Thạch Sô Phách, Thạch Mươl, Khâu Sóc không giết người nên phải có Nguyễn Thị Bé Diễm “không tố giác tội phạm” để hồ sơ thêm nặng ký, để dễ thuyết phục thiên hạ tin các nạn nhân đích thị là thủ phạm.  Tàn bạo đến thế thì hết ý! Đó là đặc trưng của “công lý xã hội chủ nghĩa” ư? Tội nghiệp chủ nghĩa xã hội!
Trước giờ, thiên hạ chỉ biết “Tổ quốc ghi công”. Nhờ lối vận hành “công lý xã hội chủ nghĩa” như vậy, phải đưa thêm vào kho thành ngữ Việt Nam câu “Tổ quốc ghi có”. Có một thời không thể hiểu công lý theo nghĩa giống như lẽ ra phải hiểu!

Tại sao?  -(Quechoa)

TỬ HÌNH VỢ BÍ THƯ TRONG TIẾNG VỖ TAY RẦM RẦM ĐỒNG THUẬN  -(Tân Châu)

Philippines rót 11,2 triệu USD xây dựng căn cứ hải quân sát Trường Sa  -(GDVN)

   <<<  ===Blogger Phạm Viết Đào sắp ra tòa  -(BBC)  -Tin cho hay nhà văn, blogger Phạm Viết Đào sẽ ra tòa ngày 19/3 vì ‘Tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ’ theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự.
Nhiều đại gia xây dựng bị Bộ GTVT “cấm cửa”  -(GDVN)   —    Thắp đèn dầu sống cạnh… nhà máy thủy điện  -(DT)   —   Một cái vỗ vai, một lời nói nhỏ… cũng làm “lệch” quan tòa!  -(DT)
Hà Nội: Chấn động vụ cưỡng chế ngay sát Tết, tan nát cả một làng cổ  – (Dân trí)   —  Căn bệnh cuối nhiệm kỳ của sếp  – (Dân trí)
Đường quan lộ của ông Trần Văn Truyền  -(Soha)   >>>   Bỏ rơi cán bộ suốt 16 năm, phải đền gần 200 triệu

Nguyễn Trung: Vượt lên khúc quanh của lịch sử (viet-studies 7-3-14) — Bài thứ 3 trong loạt bài “Chữ Tín

KINH TẾ

ECB nâng dự báo tăng trưởng Eurozone trong năm 2014 (TTXVN).
Hơn 13 ngàn công ty ở Việt Nam ngừng hoạt động -(NV)
Hai tháng đầu năm 2014, 13.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động  -(SGGP)
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU: Hàng Việt Nam xuất sang EU tăng 30-40%  -(SGGP)   —-Ì ạch tăng trưởng tín dụng đầu năm  -(SGGP)
Giá vàng tăng 130.000 đồng/lượng   -(TN)   —  Gói 30.000 tỉ đồng nhỏ giọt vì thiếu nhà (!)  -(NLĐ)
Sáp nhập Ngân hàng Phương Nam vào Sacombank, ai hưởng lợi?  -(GDVN)
Chính thức cho phép thoái vốn dưới mệnh giá  -(TBKTSG)    —   Việt Nam sắp có thêm 200 tỉ yen vốn ODA từ Nhật -(TBKTSG)
GẶP GỠ:Không nên hồ hởi quá đà-(TBKTSG)    —  “Đau đầu” với thống kê -(TBKTSG) - Giống như chuyện tiếu lâm!!!
Làm 8 km đường cao tốc, tốn 2.133 tỉ đồng - (TBKTSG)
VĂN HÓA-THỂ THAO
VIẾT LUNG TUNG LANG TANG: GÁI Ế (Nguyễn Quang Vinh). - “Gái ế” lấy chồng Tây (FB Hai Anh).
CON TẦU IM LẶNG (Hoàng Hải Thủy).
- Bùi Văn Kha: ĐỌC THƠ TRẦN QUANG QUÝ (Nguyễn Trọng Tạo).
VỀ HỘI AN ĂN GIỖ (FB Ngô Thị Kim Cúc).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Mừng hụt (ĐĐK).

Thanh tra sai phạm của Giám đốc Sở Giáo dục Nghệ An (VNN).
Những người biến giấc mơ du học thành sự thật  -(RFA) –  Tiếp tục bài kỳ trước về VEF, Quĩ giáo dục Việt Nam, mục Đời sống người việt khắp nơi kỳ này giới thiệu những bạn trẻ đã tốt nghiệp và về nước hoặc đang còn là nghiên cứu sinh ở Mỹ qua tài trợ của VEF.
Trong cuộc chơi hội nhập giáo dục, nước nào đứng ngoài sẽ bị tụt hậu  -(GDVN)
Bi kịch học đường  -(Dân trí) – Không chỉ một học sinh đạt mức trung bình yếu như cháu tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi, mà gần như ở cấp tiểu học thì tỉ lệ học sinh giỏi, khá ở lớp nào, trường nào cũng có tình trạng tương tự như vậy…
Sốc với cách chấm điểm “bá đạo” của giáo viên  -(Soha)   —  Nhiều lỗi trong sách rèn kỹ năng toán tiểu học  -(VnEx)

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

Lửa bao trùm cửa hàng hóa chất sau tiếng nổ lớn (VOV).
Rừng Hoàng Liên lại cháy lớn  -(SGGP)
Chân dung bí ẩn của nữ triệu phú đôla trẻ nhất Việt Nam  -(VEF)   >>>   Chuyện động trời ở làng rau sạch lớn nhất Hà Nội   >>>   Dân nhậu Việt ăn đồ thải khắp thế giới   >>>   Lâu đài ngựa vàng của đại gia Hải Phòng   >>>   Đại gia Thái Bình khoe đám cưới toàn siêu xe   >>>   Nhận quà 8/3 rồi nhờ bán lấy tiền mặt   >>>   Vây kín nhà nghỉ xem bắt quả tang mẹ vợ “tòm tem” với con rể tương lai  
Xét xử vụ ‘nhân bản’ kết quả xét nghiệm: Nguyên Giám đốc Bệnh viện Hoài Đức bị đề nghị 12 – 15 tháng tù treo  -(TNO)   >>>  Cô dâu ôm vàng, tiền mừng cưới bỏ trốn
Một phụ nữ chết sau nhà, tay bị chặt đứt -(NLĐ)   >>>  Buồn buồn, nhảy cầu tự tử
Hà Nội: Bắt lượng lớn thực phẩm độc hại nhập lậu từ Trung Quốc  -(GDVN)
Vụ hỏng cầu 420 tỷ: Sự cố hỏng cầu đường bộ đầu tiên ở Việt Nam   -(DT)    —  Cháy lớn, vựa phế liệu hàng ngàn m2 bị thiêu rụi  -(Dân trí)   >>>   Một phụ nữ chết sau nhà, tay bị chặt đứt
Bàng hoàng phát hiện nữ kiểm sát viên bị cắt cổ, cắt gân chân  -(Soha)   —  Cụ già 69 tuổi bị giết chết, chặt đứt bàn tay   -(TT)
Dọa cho nổ nhà chị ruột, đâm 3 công an bị thương -(TT)    >>>   Công an vào cuộc vụ dỡ đình cổ lấy gỗ sưa đem bán  >>>   Phạt người đánh thầy giáo ngay trên lớp học 1 triệu đồng    >>>   Lãnh đạo cam kết, dân thôi vây nhà máy ximăng ô nhiễm     >>>    Truy đuổi hơn 10km bắt nghi can cướp giật giỏ xách
QUỐC TẾ

LHQ phát động chiến dịch không sử dụng lính trẻ em (TTXVN).
‘Không thể quan hệ như thường với Nga’  -(BBC)   —   Có nên đem Crimea cho Nga thuê?  -(BBC)   —   Toan tính của Putin  -(BBC)   –Moscow đón Crimea về với Nga; Mỹ- Âu phải làm gì?   -(RFA)   —   Tổng thống Hoa Kỳ: trưng cầu dân ý dự trù ở Crimea vi phạm luật quốc tế   -(RFA)
Nga – Hoa Kỳ chưa đạt đồng thuận về Ukraine  -(RFA)    —   Mỹ tăng yểm trợ quân sự cho Ba Lan và các nước vùng Baltic   -(RFI)   —   Khủng hoảng Ukraine và Đế quốc Nga  -(RFA)   —   Hiệu ứng kinh tế của vụ Ukraine  -(RFA)   –   Hoa Kỳ cân nhắc việc xuất khẩu khí đốt cho Ukraina  -(VOA)   –   Trừng phạt Nga: Anh Quốc phải chăng chơi trò hai mặt?  -(RFI)

Nhà báo kênh TV Nga thôi việc vì Ukraine  -(BBC)  -Người dẫn chương trình của truyền hình nhà nước Nga, Liz Wahl, tuyên bố thôi việc để phản đối chính sách của Nga tại Ukraine.
Liz Wahl tuyên bố nghỉ việc ngay sau bản tin===>>
EU: Trưng cầu dân ý ở Crimea là bất hợp lệ  -(VOA)   —   TT Obama: Trưng cầu dân ý về Crimea là trái luật quốc tế  -(VOA)   —   Người dẫn chương trình đài Nga phản đối hành động của Nga ở Crimea  -(VOA)   —   Mỹ áp dụng biện pháp chế tài một số người Nga, Ukraina  -(VOA)
Máy bay TQ suýt trúng tên lửa Bắc Hàn  -(BBC)   —  Trung Quốc thay đổi?  -(BBC)   —   Người dân Trung Quốc bất lực trước đại họa thực phẩm bẩn  -(RFI)   —   TQ cho rằng có đủ bằng chứng kết tội học giả Ilham Tohti  -(RFA)   —   Trung Quốc lo ngại Hongkong rơi vào “bẫy dân chủ”   -(RFA)
Truyền thông Trung Quốc bênh vực việc tăng ngân sách quốc phòng  -(VOA)   –   Trung Quốc hứa hẹn gia tăng cải cách kinh tế  -(NV)
Các nhà lập pháp Mỹ phẫn nộ về việc cắt ngân sách quốc phòng  -(VOA)   —   Đức Đạt Lai Lạt Ma hướng dẫn lễ cầu nguyện ở Thượng viện Mỹ  -(VOA)
Kim Jong Un lại ra tay hành quyết đợt mới ?  -(RFI)   —  Bắc Kinh quan ngại sau vụ Bình Nhưỡng bắn rocket   -(RFI)   —  Bắc Hàn không đồng ý cho các gia đình ly tán gặp gỡ thường xuyên   -(RFA)
Nhật Bản không viện trợ cho Bình Nhưỡng cho tới khi vấn đề bắt cóc được giải quyết   -(VOA)
Con trai Gaddafi bị trục xuất về Libya  -(BBC)   – Con trai của cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi, ông Saadi, bị trục xuất khỏi Niger và đang bị giam giữ ở thủ đô Tripoli.
Myanmar: Quốc Hội thông qua hai đạo luật về truyền thông  -(RFA)
Giới hoạt động: Thái Lan cần có trách nhiệm hơn về nhân quyền  -(VOA)    —  NASA nối kết sinh viên với các phi hành gia  -(VOA)
Du khách Đức ‘ăn ruồi để sống sót’ ở Úc  -(BBC) –  Cảnh sát cho hay một du khách người Đức bị lạc khi đang dã ngoại ở vùng rừng núi Australia đã sống sót nhờ ăn ruồi.
‘Tử huyệt’ của Mỹ nằm trong tay Putin?  -(VNN)   —  Ukraina: Kế ‘giữ thể diện’ cho Nga và phương Tây  -(TVN)   >>>  Khủng hoảng Ukraina qua những bức ảnh biết nói Photo
Lại nổ súng giữa thủ đô Bangkok  -(VNN)
Người Tatar ở Crimea dọa tiến hành chiến tranh du kích chống Nga  -(TN)   >>>   Vì sao EU ‘dè dặt’ trừng phạt Nga?  >>>  Căng thẳng giữa phương Tây và Nga khiến Nhật khó xử
Ông Putin họp khẩn về việc Crimea xin sáp nhập Nga   – (NLĐO)   >>>   Trung Quốc cảnh báo Hồng Kông về kiểu bầu cử phương Tây
Putin tăng tốc sáp nhập Crimea, đặt phương Tây trước sự đã rồi  -(GDVN)   >>>   “Mỹ, EU đang thắt chặt thòng lọng xung quanh Nga”   >>>   Canada trục xuất quân nhân Nga, phản đối Crimea sát nhập   >>>   Video: Tàu chiến Mỹ tiến vào Biển Đen khi tình hình đang phức tạp  – (GDVN)
Obama gọi điện thuyết phục Putin hơn 1 tiếng- (GDVN)   >>>   Những hình ảnh cập nhật về “đạo quân lạ” ở Ucraine   >>>   Nga sắp đưa ra dự luật chống trừng phạt phản đòn của Âu – Mỹ
Video: Kim Jong-un thị sát quân đội, Choe Ryong-hae tập tễnh tháp tùng  – (GDVN)
TQ cảnh báo “hậu quả tai hại” nếu để Hồng Kông bầu cử như nước ngoài- (GDVN)   >>>   “Trung Quốc tăng chi tiêu quân sự để bảo vệ hòa bình thế giới”- (GDVN)   —  Trung Quốc giận dữ vì Dalai Lama làm lễ ở Thượng viện Mỹ   -(VnEx)
Nếu Trung Quốc tấn công, Đài Loan cầm cự được trong… 1 tháng  -(Soha)    >>>   Anh hùng quân đội Nga đội lốt chỉ huy “lực lượng tự vệ Crimea”?   >>>   Con trai Khrushchev: Tôi hy vọng Crimea không trở về với Nga    >>>   Thủ tướng tạm quyền Ukraine ra điều kiện với Nga
Ukraine nói Nga có 30.000 binh sĩ ở Crimea   -(VnEx)

http://www.youtube.com/watch?v=dlxYetorBt8&list=PL0Xd6_vQV82LCudJK71X7MHMDWYDAxgBN&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=WusFr7qKgaA&list=UUSfL291fDipxp_mbKX5ZZ2w&feature=share
http://youtu.be/WO742xDQETs

Biển Đông, nhìn từ hai phía

Hải quân Trung Quốc trên tàu sân bay Liêu Ninh.Hải quân Trung Quốc trên tàu sân bay Liêu Ninh.
Trong bài này, viết về sự tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến Biển Đông (Trung Quốc gọi là Nam Hải), tôi không chú ý đến các khía cạnh lịch sử, pháp lý, quân sự, kinh tế và ngoại giao vốn đã được nhiều người đề cập mà chỉ tập trung vào một khía cạnh nhỏ: thái độ giữa hai nước; trong cái gọi là thái độ ấy, tôi chỉ giới hạn trong phạm vi học thuật.

Đề tài này được gợi ý từ một bài viết của Shannon Tiezzi mới đăng trên tờ The Diplomat gần đây: “Trận chiến học thuật về Nam Hải của Trung Quốc” (China’s Academic Battle for the South China Sea”. Trong đó, Tiezzi nhấn mạnh: trong cuộc giành giật lãnh hải với các nước Đông Nam Á, trong đó phần lớn thuộc về Việt Nam, Trung Quốc không những chỉ chú trọng đến việc tăng cường quân sự - đặc biệt là hải quân - cũng như các hoạt động giám sát trên biển. Tất cả những điều đó đã được nhiều người đề cập và phân tích. Có một khía cạnh khác, quan trọng không kém, nhưng lại rất ít được chú ý: Đó là Trung Quốc còn huy động cả cộng đồng học giả Trung Quốc vào cuộc chiến nhằm tìm kiếm tài liệu, phân tích dữ kiện, tranh thủ sự đồng tình của thế giới và góp phần trong việc hoạch định các chính sách quốc gia liên quan đến Biển Đông.

Tiezzi nhắc đến hai học viện chính:

Thứ nhất, Trung tâm sáng kiến hợp tác về Biển Đông học (Collaborative Innovation Centre for South China Sea Studies), thuộc đại học Nanjing, được thành lập vào năm 2012 như một trong 14 dự án nghiên cứu tầm vóc quốc gia được ưu tiên hàng đầu tại Trung Quốc. Nhiệm vụ chính của Trung tâm là nghiên cứu tất cả các khía cạnh quan trọng liên quan đến Biển Đông, qua đó, tuyên truyền với nhân dân Trung Quốc cũng như mọi người trên thế giới về chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như cố vấn cho chính phủ Trung Quốc về những kế hoạch ngắn hạn và dài hạn liên quan đến các cuộc tranh chấp trong khu vực. Để thực hiện điều đó, Trung tâm đã sưu tầm và bảo quản trên 30.000 tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, liên kết với nhiều đại học và học viện trên khắp thế giới, đặc biệt tại Đài Loan và Mỹ để nghiên cứu chung về Biển Đông; hơn nữa, họ còn nhắm đến việc đào tạo khoảng 100 tiến sĩ và 300 thạc sĩ về đề tài Biển Đông trong vòng bốn năm.

Thứ hai là Viện Biển Đông học quốc gia (National Institute for South China Sea studies), đặt tại tỉnh Hainan, được thành lập từ năm 1996, dưới sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Nhìn trên trang web của Viện, tôi thấy cơ sở của Viện rất đồ sộ, được chia thành nhiều bộ phận khác nhau, ngoài bộ phận hành chính, còn có các bộ phận liên lạc, bộ phận nghiên cứu về khoa học hàng hải, về kinh tế biển, về luật và chính sách liên quan đến lãnh hải. Số lượng các công trình đã xuất bản của họ cũng rất phong phú và đa dạng, nhưng chủ yếu tập trung vào việc khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông từ các khía cạnh lịch sử và địa lý, việc phân tích các yếu tố địa chính trị (geopolitics) và quan hệ giữa Trung Quốc và các nước khác, đặc biệt là Mỹ, trong các chính sách liên quan đến Biển Đông.

Ngoài hai trung tâm và học viện vừa kể, chính phủ Trung Quốc còn khuyến khích các học giả trong cả nước tập trung nghiên cứu về Biển Đông dưới sự tài trợ của nhiều tổ chức khác nhau. Ví dụ, nhiều học viện về quan hệ quốc tế, về khoa học xã hội, về kinh tế, về luật học hay về hàng hải cũng tham gia vào đề tài Biển Đông từ góc độ chuyên ngành của mình.

Nói chung, nhà cầm quyền Trung Quốc chuẩn bị cho trận chiến trên Biển Đông rất kỹ lưỡng và chu đáo. Họ không những tập trung các học giả về Biển Đông mà còn đào tạo các thế hệ trẻ về đề tài ấy. Họ không những thu thập các tài liệu có sẵn trong nước mà còn liên kết với nhiều quốc gia khác trên thế giới để cùng nghiên cứu về đề tài Biển Đông một cách có lợi nhất cho họ. Họ không những tuyên tuyền với  nhân dân của họ mà còn nhắm đến việc thuyết phục cộng đồng quốc tế về chủ quyền của họ trên Biển Đông. Họ không những khuyến khích việc xuất bản thật nhiều tài liệu liên quan đến Biển Đông mà còn sử dụng các chuyên gia như một thứ tư bản trí thức nhằm xây dựng các chính sách về Biển Đông.

Shannon Tiezzi nhận định việc phát triển của các học viện và trung tâm nghiên cứu về Biển Đông cho thấy chính phủ Trung Quốc rất nghiêm túc trong việc xây dựng các chiến lược dài hạn của họ trong khu vực. Họ không những tập trung vào việc củng cố các quyền lực cứng liên quan đến vũ khí trên biển mà còn mở rộng các loại quyền lực mềm liên quan đến trí thức và học thuật. Trong lãnh vực quyền lực mềm này, giới nghiên cứu Trung Quốc cũng được huy động, từ đó, hình thành một thứ mặt trận riêng.

Ở trên là các hoạt động của Trung Quốc liên quan đến Biển Đông.

Còn Việt Nam thì sao?

Tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là một con số Không to tướng.

Không có trung tâm nghiên cứu. Đã đành. Chính phủ cũng không hề khuyến khích việc nghiên cứu hay thảo luận về Biển Đông. Nhớ, nhiều cuộc hội thảo về Biển Đông đã bị ngăn chận hoặc phá đám bằng những biện pháp rất hèn hạ (như cắt điện); nhiều blog về Biển Đông đã bị đám tin tặc của nhà nước đánh phá.

Giải thích những việc ấy như thế nào nhỉ?

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.

Vì sao VN tránh được bi kịch thánh chiến?

Tâm lý 'vái tứ phương' khiến người Việt bao dung hơn, thân thiện, dễ dàng tiếp nhận sự khác biệt hơn. Các giá trị dung hòa lẫn nhau khiến Việt Nam không xảy ra chiến tranh tôn giáo hay thánh chiến.
LTS: Nhà báo Nguyễn Phương Mai, 37 tuổi, có bằng TS về giao tiếp đa văn hóa (Intercultural Communication) tại ĐH. Utrecht, Hà Lan. Chị là chuyên gia đào tạo về kỹ năng mềm, và giảng dạy môn Đàm phán/ Giao tiếp Đa văn Hóa tại ĐH Khoa học ứng dụng Amsterdam, Hà Lan và là nhà báo tự do. Chị đã đặt chân tới hơn 80 quốc gia khác nhau.
Nguyễn Phương Mai là tác giả cuốn "Tôi là một con lừa" xuất bản năm 2013. Ngày 12/3 sắp tới chị sẽ cho ra mắt cuốn tiếp theo, "Con đường Hồi giáo", sau chuyến đi qua 13 nước Trung Đông thời kỳ hậu Mùa Xuân Ả Rập.
Tuần Việt Nam có cuộc trò chuyện với TS Nguyễn Phương Mai về ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng tới sự phát triển xã hội, và quan điểm tự do của phụ nữ.
tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, xã hội, Nguyễn Phương Mai
TS Nguyễn Phương Mai. Ảnh: Lê Anh Dũng
'Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài'
Những dịp đầu năm, mùa lễ hội, cũng là dịp để những nhà nghiên cứu, nhà văn hóa.. nhìn nhận vào sự ảnh hưởng và tác động của tôn giáo, tín ngưỡng, thế giới tâm linh vào đời sống con người. Chị có thể chia sẻ những kinh nghiệm của chị. Sự tác động này ở những quốc gia chị từng biết, có khác ở Việt Nam?
Thế giới chia ra ba nhánh tín ngưỡng: 1) đa thần giáo: thờ nhiều thần thánh như thần Mặt Trăng, thần Mặt trời... 2) độc thần giáo: thờ một Thượng Đế toàn năng duy nhất, gồm có đạo Do Thái, Thiên Chúa, đạo Hồi... 3) nhân thánh giáo: thờ người trần như Phật giáo, Khổng giáo, đạo ông bà...
Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á có xu hướng nghiêng về nhánh thứ ba: thờ những con người được suy tôn thành thần thánh. Điều đó giải thích việc có đền thờ các danh nhân, anh hùng dân tộc ở Việt Nam.
Suốt mấy ngàn năm dựng nước, người Việt luôn phải chống chọi với đủ các thế lực ngoại xâm khác nhau, là nơi giao hòa của nhiều nhánh cành văn hóa và tôn giáo khác nhau nên tâm thế của họ là "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", luôn có xu hướng biến chuyển để phù hợp. Người Việt du nhập rất nhiều tôn giáo. Trên bàn thờ của người Việt có thể có vừa có chúa Giê-xu, vừa có ảnh tổ tiên ông bà.
Trong miền Nam, người theo tam giáo có thể đến vái đền của đạo Hindu thờ linga, người Chăm Bà ni ngoài thờ Thượng Đế của đạo Hồi còn thờ thần mưa, thần gió. Đạo Cao Đài thuần Việt thờ cả một ông vua bên Thổ Nhĩ Kỳ. Linh vật giáo cũng rất phổ biến ở nước ta với niềm tin vào sự linh thiêng của sông, suối, hòn đá, bụi cây (thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề). Sự biến đổi mình để phù hợp với hoàn cảnh để tồn tại thấm vào và thể hiện ra ngay ở tôn giáo. Chính vì sự hòa trộn tôn giáo này mà chúng ta có tâm lý vái tứ phương,
Từ góc độ tích cực, sự phong phú đó khiến người Việt bao dung hơn, thân thiện, dễ dàng tiếp nhận sự khác biệt hơn. Các giá trị được lặn vào, dung hòa lẫn nhau; không loại trừ và mâu thuẫn. Chính điều đó khiến Việt Nam không xảy ra những cuộc chiến tranh tôn giáo lớn, không xảy ra bi kịch thánh chiến như ở các nước Trung Đông, châu Âu.
tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, xã hội, Nguyễn Phương Mai
Tâm lý dễ chấp nhận văn hóa, tôn giáo khác khiến ngày lễ Noel cũng thành một ngày vui ở Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng
Khi thần thánh 'mua' được, giá trị tâm linh biến đổi
Những sự lộn xộn nơi đền chùa, lễ hội, buôn thần bán thánh... khiến người ta đang đặt những câu hỏi về giá trị của thế giới tâm linh. Điều này nên lý giải thế nào?
Nên bắt đầu từ câu hỏi: Tại sao có tôn giáo và taị sao tôn giáo vẫn còn tồn tại?
Thứ nhất, tôn giáo được hình thành từ khao khát có thể tìm ra câu trả lời cho muôn vàn dấu hỏi: Tại sao chúng ta ở đây? Chúng ta sinh ra từ đâu? Tại sao có sông núi biển trời?..vv. Bằng cách đó, tôn giáo hình thành với tư cách một khoa học.
Thứ hai, tôn giáo tồn tại để thỏa mãn hoài bão về sự bất tử, toàn năng, thống trị vũ trụ của loài người. Khát khao đó được phản chiếu thành hình ảnh thánh thần và Thượng Đế, bất sinh bất diệt, nhìn rõ tứ phương vũ trụ.
Thứ ba, tôn giáo có chức năng duy trì đạo đức xã hội. Niềm tin vào luật nhân quả, vào thiên đường và địa ngục sẽ góp phần vào việc hối thúc con người sống thiện hơn. Khi xã hội ổn định, người dân sống ngay thẳng, thiện tâm, thế giới tâm linh cũng vậy.
tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, xã hội, Nguyễn Phương Mai
Bìa cuốn sách Con đường Hồi giáo
Nhưng khi niềm tin mất đi, đạo đức khủng hoảng, kinh tế khủng hoảng, người dân sẽ chỉ còn niềm tin và bấu víu vào thế giới tâm linh. Đáng buồn thay, đây không những là sự bấu víu mà còn là sự bóp méo thế giới tâm linh. Những kẻ suy kiệt niềm tin này không những tìm sự chở che ở thế giới thần thánh mà thậm chí còn cho rằng thần thánh có thể đút lót, tham nhũng bằng tiền.
Đó là sự bắt đầu của những hành động báng bổ thần thánh, bởi thần thánh lúc đó đã "mua" được.  Chẳng hạn như những quan tham đi chùa cầu xin thần thánh ban phước cho những phi vụ làm ăn vô đạo.
Khi người ta tin rằng tôn giáo không còn chức năng trấn giữ đạo đức xã hội, thậm chí tôn giáo có thể "phản bội" các giá trị đạo đức, giúp đỡ kẻ ác kẻ tham, thì hẳn nhiên con người trở nên hoang mang, xã hội sẽ bấn loạn. Thần thánh trở thành âm binh, xấu tốt không còn phân biệt. Chung quy gốc rễ của vấn đề là sự khủng hoảng niềm tin.
Điều này có xảy ra ở những quốc gia khác, vùng tôn giáo khác?
Khi niềm tin bị mất đi là khi tôn giáo trở nên đắt hàng nhất. Đó không phải là quy luật nhưng xảy ra khá phổ biến ở một số quốc gia đang phát triển trên thế giới. Khi tôn giáo lên ngôi đó cũng là khi quyền lực lên ngôi. Mà quyền lực thì đương nhiên là có khả năng làm băng hoại con người.
Quyền lực tối thượng sẽ dẫn đến khả năng phá hủy tối đa.
(Còn nữa)
Hoàng Hường(Thực hiện)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét