Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Lượm lặt - Giải thích sự thịnh vượng

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Bài học từ cuộc chiến 1979 (KT). – Việt Nam: Những hình ảnh sống, chiến đấu hào hùng năm 1979 (P5) (Soha). Quốc tế bất bình về việc Việt Nam y án luật sư Lê Quốc Quân  -(VOA)   —  Tình hình nhân quyền Việt Nam sau UPR  -(RFA)
50 năm Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris  -(RFA)    —   Thuyền nhân VN tại Úc gặp khó khăn đầu năm mới-(RFA)   —   Úc hỗ trợ kế hoạch nâng cao năng lực phụ nữ Việt Nam-(RFA)    —  Vì sao du khách Việt bỏ trốn khi du lịch nước ngoài?-(RFA)
Vui buồn tàu lửa Việt Nam  -(NV)   —    Nông dân chế thuốc sâu uống được, Tiến sĩ ở đâu?  -(ĐV)
Giải thích sự thịnh vượng   (NV)  – Nhờ đâu mà một quốc gia trở thành thịnh vượng và vì sao lại có nhiều nước chưa thoát khỏi sự nghèo khốn?

Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản  -(TT)     —   Hợp tác quốc phòng Việt-Nhật ngày càng đẩy mạnh  -(Tintuc)  —Đại sứ quán Việt Nam họp với cảnh sát Campuchia vụ sát hại người Việt  -(GDVN)
Yêu sách ‘đường 9 đoạn’, TQ sẽ bị đòi chủ quyền từ nhiều nước  -(NĐT)   —   “Bắc Kinh đòi 90% Biển Đông, Mông Cổ có thể đòi cả Trung Quốc”  -(GDVN)    —    “Đường lưỡi bò” gây nguy hiểm cho chính Trung Quốc  - (Infonet)
Thủ tướng: Chiến tranh biên giới không bị lãng quên  -(VNN)   —  Không bao giờ quên ngày 17-2-1979 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tất cả chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đều yên nghỉ ở nghĩa trang liệt sĩ và được hương khói thường xuyên, không có chuyện đem đi chỗ khác chôn
Không biết ông TT có biết những chuyện này xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật và ngay sát cạnh ông ở , ông làm việc hôm chủ nhật: CÁI GÌ ĐÂY???
http://ttxcc6.files.wordpress.com/2014/02/d0b53-1012042_448199871976298_627401992_n.jpg   http://hieuminh.files.wordpress.com/2014/02/te1bbb1-c491e1bba5c-be1bb8f-lc3b2ng-yc3aau-nc6b0e1bb9bc.jpg?w=300&h=168   http://ttxcc6.files.wordpress.com/2014/02/c15a1-p1320212.jpg?w=640
Tên trùm dư luận viên đó là ai?  -(Danquyen) 


Thi tuyển Tổng Cục trưởng Bộ Giao thông Vận tải-(VNN)
Tang lễ tướng Ngọ theo nghi lễ cấp cao-(VNN)   —   Dương Chí Dũng còn cửa nào thoát án tử?  -(VNN)    —   Thượng tướng Phạm Quý Ngọ qua đời: Sẽ đình chỉ vụ án liên quan   -(NLĐ)   —   “Tướng Ngọ mong cơ quan chức năng minh oan” -(Kienthuc.net.vn)
Tướng Ngọ qua đời, “ông anh” công an khác bị điều tra?   -(KT)   -Chỉ đình chỉ điều tra đối với ông Ngọ. Dương Chí Dũng còn khai hối lộ 20.000 USD cho một quan chức ngành công an, nên cơ quan điều tra phải tiếp tục”, luật sư Thạch nói.  …..   Trong khi đó, trao đổi với báo chí, Luật sư Trần Đình Triển cho rằng, ông Ngọ qua đời, cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ trách nhiệm dân sự, những vấn đề mà ông Ngọ có liên quan để những người hưởng thừa kế của ông Ngọ phải có trách nhiệm trước Nhà nước và trước những người khác…
Tướng Phạm Quý Ngọ: Sự “bất thường” ở một cái chết bình thường  -(GDVN)
Giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo tồn đọng-(VNN)    —   Một bộ máy ‘ngốn’ 77 sân vận động Mỹ Đình?  -(TVN)    —   Ai cần kiểu công chức ‘con cháu các cụ’  -(TVN)
‘Buồn cười về ý tưởng xây cầu Long Biên mới giống hệt cũ’  -(NĐT)  —  Có thể cải tạo cầu Long Biên không tốn một đồng ngân sách?  -(GDVN)
Bộ Tài nguyên & Môi trường mặc 1,7 triệu dân “chết khát“?  -(KT)    —   Cây gậy quản lý của ông Thăng với cây gậy đánh golf  -(DT)
Xúc động hình ảnh cụ bà quét gạo rơi tại cổng đền nuôi ba cháu nhỏ   -(GDVN)
Cả đời lo cho con, cuối đời… con kiện đẩy ra đường (kỳ 2): Liệu có thêm một bản án oan?  -(LĐ)   >>>   Cả đời lo cho con, cuối đời… con kiện đẩy ra đường (kỳ 1)
PetroTimes công bố tư liệu đặc biệt: Cuộc gặp Dương Chí Dũng – Phạm Quý Ngọ ở Tuần Châu  -(Petrotimes)    >>>>   Số phận Dương Chí Dũng sau cái chết của Tướng Phạm Quý Ngọ   >>>   Tử giả bất luận!  -Nguyễn như Phong -  Trong một thời gian ngắn như vậy, mà có đến 5 vị tướng ra đi thì quả cũng là một điều kỳ lạ.   >>>   Suy ngẫm về lời khai của Dương Chí Dũng cho Tướng Phạm Quý Ngọ

Tuyên cáo – Declaration   -(Boxitvn) – Thành lập HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM
clip_image002
Đinh Nhật Uy, Phan Thanh Hải, Dương Thị Tân, Phạm Bá Hải, Nguyễn Đan Quế, Thích Không Tánh, Trần Thị Hài, Phạm Chí Dũng – Chùa Liên Trì, Rằm tháng giêng 2014
http://lh4.ggpht.com/-TBsYt9ycoR0/UwUj6HBaWiI/AAAAAAAAqz0/oyKSe9_5oCY/clip_image001%25255B3%25255D.jpg?imgmax=800
Những ngờ vực và hệ quả sau cái chết của Tướng Phạm Quý Ngọ  -(Boxitvn)
Những hình ảnh bên ngoài phiên tòa phúc thẩm LS Lê Quốc Quân  -(Boxitvn)
Ông Đinh Đăng Định: Nhà nước Việt Nam là công cụ của chế độ CS độc tài  -(Boxitvn)   -Nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định và gia đình, hình chụp ngày 16/2/2014.  ===>>

Tên trùm dư luận viên đó là ai?  -(Danquyen) – Trần Quang Thành
Hôm Chủ nhật 16/2/2012, tại tượng đài Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiêm, Hà Nội, hàng trăm người yêu nước đã họp mặt tưởng niệm đồng bào, chiến si bỏ mình trong cuộc chiến biên giói Việt – Trung 17/2/1979 do bọn bành trương, bá quyền Bắc Kinh gây nên.

Đồng Chí Với Nhau, Ai Nghĩ Sẽ Thuốc Nhau!  -(Đinh tấn Lực)  – Phe lợi ích bị lu/ Đâm bực thằng cả lú/ Bèn tháo nút lỗ lù/ Cho chìm xuồng cả lũ” (ĐTL)
Đánh ‘Rồng’ từ… dưới biển-Kỳ cuối: Thủ đoạn thực hiện chiến lược răn đe từ dưới biển  -(Theo USNI -(Tintuc)   >>>   Đánh ‘Rồng’ từ… dưới biển – Kỳ 1: ‘Tử huyệt’ của Trung Quốc   >>>   Đánh ‘Rồng’ từ…dưới biển – Kỳ 2: Kịch bản tấn công phong tỏa Trung Quốc
Dân Hà nam kêu oan khẩn cấp !  -(XuanVN)   >>>   Viện vệ sinh dịch tễ trung ương đào tạo tiến sỹ …giấy ?
Dùng tử tù Dương Chí Dũng bài trừ tham nhũng  -(Hiệu Minh)
PHẠM QUÝ NGỌ CHẾT CHƯA HẾT CHUYỆN !  -(Minh Diện -BVB)  >>>   PHẠM QUÝ NGỌ CHẾT CHƯA HẾT CHUYỆN !
ĐƯỜNG DÂY MAFIA PHẠM QUÝ NGỌ – THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN  -(QLB)
Tôi hoang mang tợn!   -(Đồng phụng Việt)
Từ đỉnh cao của sự “kiêu ngạo cộng sản” đến tận đáy của sự hèn hạ bạc nhược…  -(Song Chi -RFA)  -Chưa kể mấy chục năm thắm thiết như “môi với răng”, nhà cầm quyền TQ quá hiểu nhà cầm quyền VN, hiểu những điểm yếu chết người, hiểu cái hèn muốn giữ vững chế độ bằng mọi giá của họ. Và Bắc Kinh đã tận dụng tối đa những điểm yếu ấy. Qua thời gian, khi sự lệ thuộc về mọi mặt của VN vào TQ càng lớn, cái hèn của tập đoàn Ba Đình đối với tập đoàn Trung Nam Hải cũng càng lớn.  …..“Khi một đảng cầm quyền có những người lãnh đạo vẫn thản nhiên ăn mừng một đám cưới khi hàng ngàn người lính lẫn người dân đã ngã xuống ngay trong ngày đầu tiên giao chiến với quân thù, thì cũng chẳng lạ gì nhiều năm sau, các thế hệ đàn em của họ có thể ra lệnh cho một thiểu số dân chúng nhảy múa ngay trong cái ngày nổ ra chiến tranh ấy!“.

Trung Quốc lại cảnh cáo Ấn Độ về việc hợp tác với Việt Nam ở Biển Đông  -(RFI)    —    Úc ủng hộ xây dựng bộ luật ứng xử ở Biển Đông  -(RFI)
Nông dân bỏ ruộng sau tết: Bỏ làng ra phố làm thuê  -(DV)   >>>  Sương muối lại tấn công Lào Cai   >>>  Hôm nay, Trung tâm Hành chính nghìn tỷ của Bình Dương chính thức hoạt động   >>>   Vụ tranh chấp nguồn nước sông Vu Gia: Đà Nẵng sẽ kiến nghị lên Thủ tướng

KINH TẾ
Giá vàng lung lay mốc 36 triệu đồng  – (NLĐO) – Đến cuối giờ sáng nay (20-2), giá vàng trong nước giảm còn 36,13 triệu đồng/lượng, có nơi chỉ còn 36,11 triệu đồng, giảm khoảng 700.000 đồng so với những ngày cao điểm   >>>   Đua theo giá vàng, nhiều người chịu lỗ

VĂN HÓA-THỂ THAO
Thần, Phật linh thiêng xin phù hộ người Việt cứu lấy “hồn” dân tộc (VHNA). - Vì sao người dân hết lòng “đút lót” thánh thần? (DT). GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Cơ hội du học tiếp cận đỉnh cao khoa học, công nghệ Mỹ  -(RFI)
Xúc động thư học trò nghèo gửi Chủ tịch nước  – (NLĐO) – Bị buộc thôi học vì không có hộ khẩu Hà Nội, em Đỗ Hồng Sơn học sinh lớp 11A5 trường THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân, Hà Nội) đã gửi tâm thư đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với hy vọng được giúp đỡ.
Nam sinh nghèo bị buộc thôi học gửi thư cầu cứu Chủ tịch nước  – (GDVN)   —   Vụ chi tiền tỷ “chống trượt”: TTGDTX sai phạm có “truyền thống”(?!)  – (GDVN)    –   Tỉnh Bình Định yêu cầu làm rõ vụ “thầy tát tai, trò lên gối”  -(GDVN)
Hàng trăm học sinh ước mơ có cầu mới đến trường  – (Dân trí)    —  Ngày mai, “học sinh bị đình chỉ vì thiếu hộ khẩu Hà Nội” đi học trở lại  -(DV)

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Một giáo viên bị hành hung  -(TT)    —  Ra cáo trạng vụ ‘bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường vứt xác bệnh nhân’  -(TN)
Tại sao người ta có thể ăn thịt bạn thân của mình?  -(TN)  -Hằng năm người Việt Nam giết đến 5 triệu con chó để ăn thịt. Thông tin đáng sợ này khiến tôi rùng mình. Tôi nhớ Ky, con chó đầu tiên của tôi.
Tài xế nghiện ma túy, quá nguy hiểm! – Kỳ 2: Lái xe trong ảo giác  -(TN)    >>>   Quản lý chiếu lệ
Phát hiện nhiều thực phẩm không an toàn  -(TN)    —  Bắt nguyên Phó phòng TN-MT TP Hạ Long  -(NLĐ)
Đánh nhau, du khách Trung Quốc bị đuổi khỏi máy bay  -(NLĐ)   >>>   Ngán ngẩm dự án“rùa”   >>>   Đôi tình nhân nhảy sông tự tử   >>>   Nhức nhối côn đồ miệt vườn: Nói chuyện bằng… hung khí
Vụ Cát Tường: Người chủ mưu ném xác chị Huyền là bảo vệ Khánh  -(NĐT)  >>>   Người nhà liệt sỹ ‘căm phẫn’ NNC Phan Thị Bích Hằng
Lập núi “trấn yểm” trước trụ sở UBND: “Chẳng tốn kém gì đâu” (!?)  – (Dân trí)   —  Thực hư huyện bịt cổng để “trừ tà”  -(PLTP)   >>>   Giết bạn vì chầu nhậu 400.000 đồng   —Hà Nội: Nữ hiệu phó rủ nhân tình ném mìn “dằn mặt” người tố cáo  -(DT)
Tống tiền khi phát hiện bạn thân có tình nhân  -(TT)   >>>   “Yêu” bạn gái chưa tròn 13 tuổi, lãnh 12 năm tù   >>>   Bắt quả tang nhóm học sinh dọa “chặt tay” bạn lấy tiền   >>>  Thêm một người chết sau khi làm việc với công an   >>>   Xe đang chạy bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1
Xét xử nguyên trưởng phòng đăng ký đất Bình Thuận  -(TT)   —   Núi đá trấn yểm từ đền thờ đến trụ sở ủy ban huyện  -(ĐV)
Say rượu, lái xe nghênh ngang trước xe chở Phó Thủ tướng  -(DV)   >>>  Chán đời, khóa trái cửa rồi tẩm xăng tự thiêu   >>>  Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố mức án không quá 10 năm tù
 
QUỐC TẾ
Châu Âu có thể sẽ cấm vận Ukraine?  -(BBC)   >>>   Tường thuật trực tiếp đụng độ ở Kiev   >>>   Nhiều người chết vì đụng độ ở Kiev   >>>  Nga tiếp tục chuyển cho Ukraine 2 tỷ đôla   —   EU xem xét biện pháp trừng phạt những kẻ gây bạo lực ở Ukraina  -(VOA)
Lính Trung Quốc cao to hơn trước  -(BBC) – Quân đội Trung Quốc nói binh lính của họ cao nhưng vòng bụng cũng lớn hơn trước, khó vào vừa xe tăng nhỏ.    —-   Trung Quốc : Thêm một người thân cận với Chu Vĩnh Khang bị điều tra  -(RFI)   —   Trung Quốc : Các vụ xử tử không báo trước vẫn rất phổ biến -(RFI)
Tòa án Thái Lan: ‘Không dùng võ lực giải tán biểu tình’  -(NV)    —   Thổ Nhĩ Kỳ : Ban hành luật quản lý internet gây nhiều tranh cãi -(RFI)
Palestine: Phẫn nộ với vụ nổ bom gần trường học giết chết 18 người  -(RFA)
Trung Quốc : Chống hút thuốc lá sẽ cứu được 13 triệu sinh mạng -(RFI)    —-  Peugeot : Khi rồng tới cứu sư tử -(RFI)
Malaysia: Bang Negeri Sembilan thiếu nước trầm trọng   -(RFA)   —  Ấn: Tử hình 3 phạm nhân hãm hiếp, giết người  -(RFA)
Cố vấn Thủ tướng Nhật: Thăm đền Yasukuni là hành động dũng cảm  -(GDVN)   >>>   Phương Tây đe dọa trừng phạt, Tổng thống Ukraina đồng ý ngừng bắn
TQ lo sợ vì máy bay vũ trụ X-37B Mỹ đã bay hơn 400 ngày trên quỹ đạo?   -(GDVN)   >>>  Quân Mỹ -Thái Thái Lan tập trận để phát đi tín hiệu với Trung Quốc?
25 năm Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan và bài học cho Mỹ  -(Tintuc)
  Ít nhất 21 người chết tại Kiev  -(BBC)   –  Đụng độ giữa người biểu tình Ukraina và cảnh sát : Hơn 20 người thiệt mạng -(RFI)  –  Ukraina oằn mình trong cuộc chiến Đông-Tây -(RFI)
Trung Quốc sẵn sàng cho một cuộc chiến «ngắn, gọn» với Nhật  -(RFI)   —  Vợ giải Nobel hòa bình Lưu Hiểu Ba nhập viện ở Bắc Kinh -(RFI)
Hàng chục gia đình Triều Tiên được hội ngộ sau hơn 60 năm bị ly tán -(RFI)
Bạo lực tại Venezuela : Obama kêu gọi trả tự do cho những người biểu tình bị bắt -(RFI)
Phương Tây trình Hội Đồng Bảo An dự thảo nghị quyết về tình hình nhân đạo tại Syria -(RFI)
Iran và các cường quốc đồng thuận về nội dung đàm phán trên chương trình hạt nhân -(RFI)
Bỏ 19 tỉ đô la mua WhatsApp : Facebook muốn tiếp tục ngôi vị dẫn đầu -(RFI)

2359. Think-tank Bắc Kinh tiết lộ phương lược của Tập Cận Bình khiến người ta sáng mắt sáng lòng

Nguyên Trung Thuan
独家:北京智囊透露习近平令人耳目一新的治国方略
2014年2月20日
Ủng hộ Tập Cận Bình là ủng hộ chính mình
(Trong Hội nghị Bắc Đới Hà năm 2013, Tập Cận Bình nói, ĐCS TQ năm 2013 giống như tình trạng Quốc dân đảng năm 1948, nếu như không cải cách triệt để, thì sẽ mất lòng người, mất nước. Ông ta còn nêu rằng, thối nát tư pháp là thối nát lớn nhất.
Ông ta sẽ đi theo con đường dân chủ, pháp quyền, kinh tế thị trường, làm mạnh quân đội nhưng không tranh bá với Mĩ và Nga: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nông dân có sở hữu tư nhân về đất đai.
Đây là phương lược trị quốc hoàn chỉnh của Tập Cận Bình mà boxun.com độc quyền tiết lộ trên toàn cầu)
Phóng viên boxun.com thường trú tại Bắc Kinh đã tiến hành phỏng vấn một thành viên Think-tank có quan hệ mật thiết với tầng cấp cao Trung Nam Hải, ông nói, dân tộc Trung Hoa đã đi đến ngã tư – phát triển sinh tồn hoặc đi vào tai họa, ở thời khắc then chốt này, nhân dân cả nước cho đến cả thế giới chỉ có ủng hộ Tập Cận Bình, thì Trung Quốc mới có thể vượt qua được mối nguy cơ trước mắt, điều này không chỉ liên quan đến sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa, mà còn là thời khắc xem thế giới có thể vượt qua được tai họa hay không. Tập Cận Bình sau khi cầm quyền đã đi nước đôi, các vụ việc Hứa Chí Vịnh bị kết án…, những tiếng nói chỉ trích Tập Cận Bình dồn dập trong ngoài nước, lời đề nghị ủng hộ Tập Cận Bình của nhân vật này khiến cho PV hết sức phấn khởi, nghe hết những phân tích có hệ thống từ nhân vật này, đã ý thức được nội dung câu chuyện lần này là hết sức quan trọng, chắc hẳn phản ánh được một mức độ tương đối phương châm cầm quyền của Tập Cận Bình.
Nhân vật này qui gọn tín điều trị quốc của Tập Cận Bình là: “Một giấc mơ, bốn sách lược, xây dựng hệ thống trị lí nhà nước pháp quyền dân chủ hiện đại”.
Xin trích một vài ý chính trong bài:
Nhân vật này nói với PV boxun.com
- Một giấc mơ chính là: Tiếp tục theo đuổi giấc mơ phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại, người dân được sống một cuộc sống hạnh phúc đầy thể diện, chính nghĩa, tôn nghiêm.
– Bốn sách lược chính là: 1) Con đường dân chủ; 2) Con đường pháp quyền; 3) Con đường theo hệ thống thị trường hoàn toàn; 4) Xây dựng nền ngoại giao và quân sự lớn mạnh, nhưng không tranh giành nhất nhì trên thế giới.
Nhân vật này nói: Để cho con cháu mấy chục năm sau còn tự hào mình là người Trung Quốc: Ủng hộ Tập Cận Bình chính là ủng hộ chính mình.

Giải thích sự thịnh vượng

Vì sao có nước nghèo, nước giàu?

Hùng Tâm/Người Việt

Bài toán của mọi quốc gia là tạo ra của cải, hay sự thịnh vượng. Tuần qua, tạp chí chuyên đề về kinh tế của Anh quốc, xuất bản từ năm 1843, có một bài chủ điểm là sự lụn bại của Argentina (hay Á Căn Ðình theo lối phiên âm Hán Việt ngày xưa), dù trăm năm về trước đã từng là một nước giàu có còn hơn Ðức và Pháp. Vì vậy bài toán của các nước không chỉ là tìm ra sự thịnh vượng mà còn là duy trì và phát triển sự thịnh vượng đó. “Hồ Sơ Người Việt” xin tổng hợp một số ý kiến phổ quát về bài toán hay giải đáp khá căn bản này.


Những ngộ nhận về quy luật giàu nghèo
Nhờ đâu mà một quốc gia trở thành thịnh vượng và vì sao lại có nhiều nước chưa thoát khỏi sự nghèo khốn?
Muốn hiểu ra thì trước hết, nên khởi sự bằng cách phơi bày nhiều sự ngộ nhận khá phổ biến. Nếu không thấy ra cái sai, ta khó tìm ra cái đúng và sự lầm lẫn ấy còn có thể dẫn đến những chính sách kinh tế bất lợi cho yêu cầu thịnh vượng.
Ðầu tiên, trước khi thế giới tìm ra và tổng hợp các kiến thức để có khoa kinh tế chính trị học, tức là chỉ từ vài trăm năm trở lại, loài người đã có bài toán kinh tế. Ðó là con người ta đều muốn có phương tiện sinh hoạt lớn lao hơn khả năng sản xuất của mình. Giải quyết sự khan hiếm ấy là bài toán kinh tế ngàn đời. Khi tìm cách giải quyết, người ta phải tìm hiểu lý do của sự khan hiếm hoặc nguyên nhân của nghèo khó. Nhưng ta khó tìm ra giải pháp nếu cứ đơn giản cho rằng sự nghèo khó của xứ này là do xứ khác gây ra. Xin gọi đó là lý luận hàm hồ của sự bóc lột.
Ðến nay, nhiều người còn nói rằng một quốc gia có thể làm giàu bằng cách khai thác xứ khác. Nguyên ủy là từ lập luận hồ đồ của Marx về lợi nhuận và giá trị thặng dư, Lenin khai triển ra quy mô quốc tế chuỗi lý luận về chủ nghĩa đế quốc theo đó các nước tư bản làm giàu bằng cách bóc lột các nước nghèo. Lý luận này đề ra một tương quan nhân quả nhiều khi sai lạc về sự giàu nghèo. Nôm na là sự nghèo khốn của xứ này là do xứ khác gây ra - và ngược lại, sự giàu có của nước này là kết quả của chính sách bần cùng hóa xứ khác.
Chuyện cụ thể của trăm năm trước, khi Lenin viết ra cuốn sách về Chủ nghĩa Ðế quốc, nó cũng như chuyện của hiện tại, là quả thật rằng các nước tư bản Tây phương có đầu tư ra ngoài, nhưng chủ yếu là đầu tư vào các nước tư bản khác. Còn kim ngạch đầu tư vào các nước nghèo, hay đang phát triển như ta nói bây giờ, chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Vậy mà ngày nay các nước nghèo vẫn đang tìm cách chiêu dụ và thu hút đầu tư của các nước tư bản. Khi còn lấn cấn trong đầu cái lý luận hàm hồ của sự bóc lột thì mình khó nhìn ra bài toán khan hiếm và giải pháp về phát triển.
Quả thật là trong gần hai thế kỷ, các nước Âu Châu như Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha hay Anh, Pháp đã trước sau chinh phục nhiều khu vực và gây ra thảm họa cho nhiều dân tộc khác trên thế giới. Nhưng câu hỏi đầu tiên cần nêu ra là vì sao họ lại chinh phục được các vùng đất rộng lớn hơn lãnh thổ của họ và khuynh đảo được một dân số đông gấp bội?
Nghĩa là từ trước đó, các nước thực dân đế quốc đã có sức mạnh kinh tế, quân sự hay kỹ thuật gì đó mà các nước kia không có. Vì sao lại như vậy? Và vì sao nhiều nước tự cô lập và không hề bị chiếm làm thuộc địa mà vẫn cứ nghèo khốn, hoặc còn tự làm cho họ nghèo đi? Thí dụ bi thảm là trường hợp Bắc Hàn Cộng sản ngày nay.

Quy luật của sự thịnh vượng
Trước hết, địa dư hình thể của từng quốc gia hay khu vực có chi phối cách giải quyết bài toán khan hiếm và đem lại lợi thế cho sự thịnh vượng. Thí dụ như nhờ diện tích khả canh nhiều hay ít, có mạng lưới sông ngòi hay khí hậu thuận tiện hay không, v.v... Nói chung, các nền văn minh lớn của nhân loại đều xuất phát từ vùng châu thổ của các con sông lớn và khu vực núi non hiểm trở thì khó phát triển và thường đi sau vùng đồng bằng.
Nhưng địa dư không là thực thể bất biến hoặc là trở lực vĩnh viễn. Thác nước kia có thể là một chướng ngại cho đến khi con người nghĩ ra máy xoay nước và dùng sức nước làm ra điện. Nhiều tài nguyên thiên nhiên như quặng mỏ dầu khí có thể là thứ vô dụng trong cả vạn năm, cho đến khi con người khám phá ra công dụng mới.
Khi ấy ta mới chú ý đến trí tuệ của con người trong bài toán khan hiếm.
Vương quốc Á Rập Saudi là nước sản xuất nhiều dầu thô nhất thế giới, lại được trời cho những giếng dầu dễ khai thác, nghĩa là ít tốn kém so với dầu thô của nhiều xứ khác thí dụ như của Nga. Nhờ vậy, xứ này có nhiều hoàng thân tỷ phú, nhưng lợi tức trung bình một đầu người chỉ bằng 42% lợi tức của Singapore là một xứ không có dầu và còn phải mua nước của Malaysia.
Cũng vậy, Israel là một quốc gia không được thiên nhiên ưu đãi, chẳng có một giọt dầu nào và thường xuyên bị đe dọa, nhưng người dân vẫn giầu hơn hầu hết các nước Á Rập có dầu ở chung quanh. Nghĩa là ăn thua vẫn ở cách tổ chức của con người.
Khi nói về địa dư hình thể thì ta không quên trường hợp Nhật Bản, Nam Hàn hay Ðài Loan trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương.
Mới chỉ nửa thế kỷ trước thôi, người ta còn xem thường sản phẩm chế tạo tại Nhật là đồ dỏm, rẻ tiền và dễ hư nếu so sánh với các sản phẩm Âu-Mỹ. Ngày nay, xe hơi, máy ảnh và nhiều đồ gia dụng khác của Nhật là tiêu chuẩn cao nhất và dân Nhật cũng thuộc loại giàu nhất. Nhìn trong lịch sử lâu dài thì cho đến thế kỷ 19, Nhật Bản còn là một quốc gia nghèo và khá lạc hậu vì khép cửa với bên ngoài trên một lãnh thổ có ít tài nguyên. Nhưng chỉ một thế kỷ thôi, họ đã thay đổi và thoát ra khỏi cái nghiệp nghèo khốn này.
Nhân chuyện đó, chúng ta cũng thấy ra một sự thật khác. Người ta cứ tưởng các nước nghèo là một khối bất động, chết kẹt trong sự nghèo khổ từ cả trăm năm hoặc còn lâu hơn nữa. Ngày nay, nhiều người còn gọi chung các xứ đó là “Thế giới Thứ ba” hay Ðệ tam Thế giới ở giữa khối tư bản và khối cộng sản. Ðây là một sự lầm lẫn, vì không thấy ra sự chuyển dịch chậm rãi lâu dài của các quốc gia.
Chúng ta trở lại bài viết của tờ The Economist về xứ Argentina: Cách đây trăm năm, Argentina ở Nam Mỹ đã là cường quốc giàu mạnh hơn hai đại cường Âu Châu là Ðức và Pháp. Thế rồi, với sức người, áo cơm cũng có thể biến thành sỏi đá và ngày nay Argentina trở thành một nước “đang phát triển” còn thua xa nhiều nước Ðông Âu mới thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản có hai chục năm.
Cũng vậy, học hỏi kinh nghiệm Nhật Bản, dù tiếp nhận từ thời xâm lược, Ðài Loan và Nam Hàn cũng đã vươn lên từ chốn nghèo khốn thuộc loại gọi là Ðệ tam Thế giới, thành hai nước phú cường và dân chủ. Trong khi ấy, Miến Ðiện lại tụt hậu mất nửa thế kỷ sau khi là một nước giầu của Ðông Nam Á.

Phần biến thiên và bất biến của thịnh vượng
Nói chung thì xứ nào trên thế giới cũng từng đã có lúc là quốc gia chậm tiến và nghèo khó nhưng lại vươn lên. Ngược lại, nhiều quốc gia đã từng dẫn đầu thế giới về sự thịnh vượng, có khi trong cả chục thế kỷ như trường hợp Trung Quốc, rồi sau đó lại lụn bại. Ðó là phần biến thiên, có thay đổi, của thịnh vượng.
Trung Quốc không chỉ vì ách thực dân đế quốc hay bị liệt cường sâu xé mà đã lụn bại từ trước cho nên mới bị ngoại bang khuất phục và hậm hực mất trăm năm. Có nhìn rõ hơn cái tương quan nhân quả khá linh động về sự giàu nghèo thì mới tránh được việc quy trách cho người khác cái hoạn nạn do chính mình gây ra cho mình.
Trên địa cầu hay trong một quốc gia, người ta đều thấy là có sự giàu nghèo. Muốn người nghèo hay nước nghèo thoát ra khỏi tình trạng này thì người ta cần nhiều điều kiện, từ dân số đến văn hóa, v.v... Nhưng nếu muốn nói đến điều kiện có thể là then chốt và bất biến nhất thì phải nghĩ đến nền tảng pháp lý, quyền tư hữu, nếp văn hóa của sự tin cậy và quyền tự do thông tin.
Một người nghèo mà có sáng kiến kinh doanh, dù ban đầu chỉ thuộc loại cò con, cũng khó thoát khỏi kiếp nghèo nếu không huy động được vốn để khai triển sáng kiến. Nhiều người nghèo tại các nước công nghiệp tiên tiến đã tìm ra vốn và kinh doanh “từ một nhà xe” theo kiểu Microsoft, để trở thành triệu phú trong khi cũng tạo ra việc làm và sự thịnh vượng cho xã hội. Thế thì vì sao họ làm nổi việc đó?
Họ làm được vì ban đầu đã có tiền từ người giàu. Người giàu có thể yên tâm đưa tiền cho người nghèo mà có khả năng kinh doanh để sẽ cùng nhau phân chia lợi nhuận. Thế rồi khi cần mở mang doanh nghiệp và vay tiền loại người giàu mà mình không hề quen biết, như qua ngân hàng hay thị trường chứng khoán, thì doanh gia này phải có hồ sơ kế toán và thông tin xác thực về thành tích đã qua.
Sở dĩ những người đó làm được như vậy vì xã hội đã có luật lệ hẳn hoi và được áp dụng nghiêm minh - nhất là về quyền tư hữu. Nền tảng thuộc loại định chế ấy mới tạo ra niềm tin, hay sự tín cẩn, tín nhiệm. Thiếu nền móng định chế, từ pháp lý đến văn hóa, thì người ta chỉ còn tin nhau trong phạm vi hạn hẹp của bạn hữu và gia đình nên chỉ làm được việc nhỏ, với lợi ích giới hạn về kinh doanh và kinh tế.

Kết luận ở đây là gì?
Giới kinh tế nói đến hai hình thái phát triển là đồng tiến và trưng thu, contributive và extractive. Ðồng tiến là khi mọi người cùng đóng góp vào sản xuất và chia sẻ sự thịnh vượng. Trưng thu là khi một thiểu số có biện pháp trấn lột đa số vì luật lệ thiếu nghiêm minh, là chuyện xảy ra tại Việt Nam. Ngoài một thiểu số phe phẩy thì đa số nghèo vẫn hoàn nghèo...
Sau cùng, người ta có được sáng kiến về kinh doanh để chung sức tạo ra thịnh vượng là nhờ có thông tin. Hệ thống thông tin càng mở rộng và tự do thì càng tạo cơ hội phát huy sáng kiến và càng giảm thiểu nguy cơ bóc lột.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét