Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Thứ Tư, 19-02-2014 - Xin hiểu cho rằng: Họ không thuộc về nhân dân

Khi tướng Ngọ chưa chết, sao Đại tá Như Phong đã vội loan tin “từ trần”? Chuyện khó tin! (Chép Sử Việt).
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- 35 năm Chiến tranh Biên giới Việt-Trung 1979: Báo chí, sách Sử VNCS đã viết gì (4) (Chép sử Việt). “T ‘Các nước XHCN anh em’ cho ti lũ ‘Đế quc tư bn’ đu lên án Bn phn đng Bc Kinh’, ‘Gii quân phit hiếu chiến Trung Quc
- Bài thơ “Gặp lại các em” cuả Nguyễn Đình Chiến (Trần Nhương).
1<- SÀI GÒN TƯỞNG NIỆM NGÀY CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC PHƯƠNG BẮC (Huỳnh Ngọc Chênh). – Phạm Đình Trọng: SÀI GÒN KỈ NIỆM 35 NĂM ĐÁNH THẮNG QUÂN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC (DĐXHDS). “Phản bội người đã khuất. Phản bội người đang sống. Lạnh lùng câm lặng trước sự kiện lịch sử bi tráng viết bằng hàng vạn dòng máu Việt Nam yêu nước, nhà nước cộng sản Việt Nam còn phản bội cả lịch sử Việt Nam“. – Nhân sĩ trí thức tổ chức lễ tưởng niệm cuộc chiến biên giới 1979 (RFA). – Nhân sĩ Saigon lặng lẽ kỷ niệm cuộc chiến 1979 chống Trung Quốc (RFI).

- Ngày 17 tháng 2 năm 1979 ấy (FB Ngô Thị Kim Cúc/ QC). – 35 NĂM TRƯỚC, HÔM NAY (Văn Công Hùng). – Mâu thuẫn trong cách hành xử với sự kiện chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979 ?! (DCCT). – Thêm một chiêu mới (Phi Vũ). – Xích Tử – Khốn nạn (Dân Luận).
- Nguyễn Huệ Chi: Đức vua trầm tưởng (Boxitvn).
- Tô Văn Trường: Hàm số tri thức (Boxitvn).
- Trung Quốc có đánh Việt Nam không? (Trần Kinh Nghị).
- Đánh ‘Rồng’ từ…dưới biển – Kỳ 2: Kịch bản tấn công phong tỏa Trung Quốc (Tin tức).
- Thầy giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định được hoãn thi hành án (RFA). – Thăm thầy Đinh Đăng Định (Boxitvn).
- Nhà cầm quyền cs sẽ phóng thích, giảm án hay y án với Luật sư Lê Quốc Quân? (DCCT). – Tòa phúc thẩm: LS Lê Quốc Quân bị y án 30 tháng tù (Người Việt). – Hội CTNLT: Y ÁN ĐỐI VỚI LS LÊ QUỐC QUÂN, CHÍNH QUYỀN ĐÃ LEO THANG VI PHẠM NHÂN QUYỀN (CTNLT). – CÀNG CHE CÀNG HỞ, CÀNG BỊT CÀNG TẮC (Phương Bích). – Công khai cái MM nhà các vị!
- Hình ảnh LS Lê Quốc Quân sau hơn 1 năm ngồi tù và 17 ngày tuyệt thực (DLB). – Nguyễn Đình Ấm: Vùi dập Lê Quốc Quân là phản nước, hại dân (Bà Đầm Xòe). “Ngày mai đây nhà cầm quyền đưa ra xử phúc thẩm cái gọi là LQQ trốn thuế 400 triệu đồng là không thuyết phục được ai, bởi vì biết bao nhiêu vụ người ta tham ô, trốn thuế…làm thất thoát cả chục tỷ, trăm tỷ, nghìn tỷ…thì được bao che, bỏ qua… nay sao lại xử tội nặng người trốn thuế 400 triệu đồng (nếu điều đó là có thật)? Như vậy, việc giam cầm xử tù nặng LQQ không phải là sự nghiêm minh của pháp luật mà vùi dập người yêu nước, tức là phản nước, hại dân“. – Lời tâm huyết của LS Lê Quốc Quân trước ngày xử phúc thẩm (DLB).
- Trước phiên xử LS. Lê Quốc Quân (RFA). – Phiên xử phúc thẩm LS. Lê Quốc Quân (RFA). – Y án cho luật sư Lê Quốc Quân (BBC). – Việt Nam : Toà tuyên y án sơ thẩm luật sư Lê Quốc Quân (RFI). – Luật sư bào chữa cho ông Lê Quốc Quân: ‘Bản án không bình thường’ (VOA). – Phiên xử “công khai” LS Lê Quốc Quân: Thay mọi lời nói (Phương Bích).
- Đơn khiếu nại của của Trần Bùi Trung (con chị Bùi Thị Minh Hằng) (Dân Luận). – Con trai Bùi Hằng kêu cứu khẩn cấp cho mẹ (DLB).
- Tường trình vụ việc (Nguyễn Văn Thạnh). – Nguyễn Văn Thạnh – Công an Việt Nam: vừa yếu chuyên môn, vừa lạm quyền (Dân Luận). – Những kiểu mượn dao giết người mà tôi thấy (Nguyễn Văn Thạnh). – Về việc giấy giám định (giấy chứng thương) (Nguyễn Văn Thạnh).
- Video: Tình trạng tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hoa (Trần Thúy Nga).
- Ra đời Hội cựu tù nhân lương tâm (BBC). – Phạm Chí Dũng: Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam lên tiếng (CTNLT).
- Việt Nam cam kết thúc đẩy quyền con người (Tin tức).
- Dân Văn Giang tuyên bố sẽ mua súng để tự vệ nếu… (Xuân VN).
- Đại Vệ Chí Dị – Xuân Giáp Ngọ yên bình phát triển (Người Buôn Gió).
- Ông Phạm Quý Ngọ đã chết “đúng quy trình”?! (FB Tin Không Lề). “Chẳng rõ ông Ngọ chết vì lý do gì, nhưng chắc chắn sau cái chết này, các ‘đồng chí’ của ông sẽ ngủ ngon hơn, bớt lo lắng hơn“. – Nguyễn Mộng Hoài: Cho chìm xuồng vụ Phạm Quý Ngọ tức cho chìm xuồng chế độ và… (Quê Choa). – Tướng Phạm Quí Ngọ đã từ trần nhưng vấn đề Phạm Quí Ngọ vẫn phải sống… (Quê Choa). – VẪN TIẾP TỤC ĐIỀU TRA VỤ ÁN “LÀM LỘ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC”, NẾU…. (Nguyễn Quang Vinh).
- Tướng Phạm Quý Ngọ, người bị tố nhận hối lộ bất ngờ qua đời (Người Việt). “Nay với cái chết của tướng Phạm Quý Ngọ, ván bài gỡ án tử hình của ông Dương Chí Dũng đã bất ngờ đi vào ngõ cụt nếu vụ khởi tố ‘lộ bí mật nhà nước’ bị dẹp từ đây. Ông Dương Chí Dũng đã cho hay ông gửi đơn kêu oan tới tất cả các lãnh tụ đảng và nhà nước nhưng lá đơn sẽ được cứu xét như thế nào sau cái chết của tướng Ngọ, chưa ai biết sẽ ra sao“. – Thượng tướng Phạm Quý Ngọ qua đời (VNN). – Tướng Ngọ qua đời, việc điều tra chưa kết thúc (MTG). – LS Trần Đình Triển: “Người thừa kế phải chịu trách nhiệm dân sự thay tướng Ngọ“ (MTG).
- Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức tọa đàm, rà soát, kiến nghị sửa đổi một số luật, pháp lệnh theo Hiến pháp (ĐBND).
- Hậu thu hồi đất: Dân cần được giúp (NLĐ).
- Sao Thủ tướng lại nhu nhơ và dễ dãi đáng ngờ với EVN như vậy? (VLB).
- TIN XÔN XAO (Nguyễn Quang Vinh).
- Lọ thuốc trừ sâu của anh nông dân và cái ngoặc kép của ngài Bộ trưởng (Đào Tuấn).
- Vụ “Tai nạn giao thông và cách hành xử lạ ở Đắk Lắk”: Công an TP Buôn Ma Thuột trả lời chưa (LĐ).
- Bắt 7 cán bộ huyện Sa Pa (TT).
1- TƯỢNG TÀU XUẤT HIỆN TẠI NGÔI CHÙA CỔ NHẤT VIỆT NAM (Tễu). =>
- Campuchia có ôtô điều khiển bằng smartphone, VN “ngượng” (ĐV).
- Việt Nam lên án Campuchia giết người Việt (RFA).
- Tại Phnom Penh, đối lập mơ về « một mùa xuân Cam Bốt » (RFI). – Campuchia: Thành lập ủy ban hỗn hợp cải cách bầu cử (VTV).
- Trung Quốc đại lục và Đài Loan thúc đẩy quan hệ hai bờ (TTXVN/Tin tức). – Thêm một quan chức Trung Quốc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng (TTXVN).
- Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc tiếp tay cho Bình Nhưỡng vi phạm nhân quyền (RFI). – Bình Nhưỡng bị nghi ngờ đã tử hình bí thư thành ủy thủ đô (Lenta/ Kichbu).
- Khó bắt ông Kim Jong-un ra tòa án quốc tế (TN). – Triều Tiên bị cáo buộc “chống lại loài người” (NLĐ). – Hàn Quốc lập CLB đối thoại quốc tế về Triều Tiên (KT). – ‘Quốc tế cần có hành động trước Bắc Hàn’ (BBC).
- Ủy ban chống tham nhũng Thái sẽ truy tố Thủ tướng Yingluck (RFI). – Thủ tướng Thái Lan bị đề nghị khởi tố (DT). – Thái Lan: Căng thẳng gia tăng (VTV). – Máu lại đổ ở Bangkok (NLĐ). – Thái Lan gắng tháo gỡ bế tắc bầu cử (BBC).
- Ukraine: Đụng độ cảnh sát, hơn 150 người biểu tình thương vong (TTXVN). – Người biểu tình Ukraine đốt xe, ném đá cảnh sát (NLĐ).

- 35 năm Chiến tranh Biên giới Việt-Trung 1979: Báo chí, sách Sử VNCS đã viết gì (5) (Chép Sử Việt). “Từ 30 năm trước đã tóm sạch bọn gián điệp Trung Quốc, nên nhiều năm nay không thấy có nữa”
- NẾU CON CỦA CÁC NGƯỜI CŨNG HY SINH NGÀY 17/2 (Đặng Huy Văn). “Vậy, tôi xin có vài lời với các vị lãnh đạo Việt Nam ‘còn biết xấu hổ với tiền nhân’ hãy cho một vị thượng tướng thứ trưởng Bộ CA điều tra xem kẻ thân Tàu nào đã bán đứng khoảng sân trước Tượng Đài Lý Thái Tổ cho giặc Tàu, để trả lại không gian tâm linh cho những người Việt Nam yêu nước!“- ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC, QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ĐÃ CỐ TÌNH QUÊN CÁC ANH THẬT RỒI! (FB Tin Không Lề).  – Máu anh đổ xuống cho ai? (DLB). – Đánh nô tài! (FB Nguyễn Đình Bổn). “Một đám nô tài thi sĩ hót/ Trên ngàn giọt lệ của nhân dân/ Hôm sau một đám nô tài khác/ Trước tượng vua xưa nhảy giống khùng…”
- Chuyện bây giờ mới kể (FB Việt Phát Nguyễn/ Kichbu).
- TS Trần Công Trục giải đáp về Luật Biển: Vùng Đặc quyền về kinh tế ? (Infonet).
- Facebooker Trịnh Hữu Long: “Mình nghĩ ở một khía cạnh nào đó, nơi nào còn có luật sư đi tù vì thách thức hệ thống pháp luật trước điện thờ công lý, nơi đó công lý vẫn còn hy vọng sống sót và được thực thi. Những người gõ cánh cửa điện thờ có thể thất bại, nhưng ít hay nhiều sẽ đánh thức những người phía sau bằng tiếng gõ cửa của mình“.
- Gạo cứu đói làm no bụng ai? (Đào Tuấn). “Có những thứ còn tồi tệ hơn cái đói đang xảy ra xung quanh những ‘hạt gạo cứu đói’. Và để định danh sự tồi tệ đó, không gì hơn phát biểu nghị trường của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Người ta ăn của dân không từ một cái gì“.

KINH TẾ
- Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 18-2-2014 (VietFin). – Kinh tế Việt Nam 2014 – cơ hội và giải pháp lớn (ĐBND).
- Luật thuế cải cách năm 1986: Những thành công (VietFin).
- Ngân hàng Việt tiếp tục bị đánh giá triển vọng tiêu cực (TBKTSG). – Nửa sáng, nửa tối (NLĐ).
- Đẩy nhanh tốc độ giải ngân gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng (CafeLand).
- Người Việt chi 4,16 tỷ USD mua vàng năm 2013 (VOV).
- Nhận định chứng khoán ngày 19/2: “Sẽ chinh phục đỉnh mới” (VnEco). – Cổ phiếu bất động sản nổi sóng (Stockbiz).
- “Nếu Vinashin, Vinalines được cổ phần hóa, chắc đã không có tiêu cực” (LĐ). – “Nếu cổ phần hoá sẽ không xảy ra tiêu cực như vừa qua” (VOV).
- Sẽ kiểm toán hàng loạt tập đoàn (NLĐ).
1- Thêm “kênh” thông tin bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Infonet).
- Vietnam Airlines có giá bao nhiêu? (ĐT).
<- Cá tra tìm hướng đi mới (NLĐ).


VĂN HÓA-THỂ THAO
- Châu bản triều Nguyễn – Kho tư liệu vô giá (VTV).
1- Sửa cầu Long Biên phải bảo tồn tính lịch sử của cầu (VOV). =>
- Nghệ nhân Ngô Tấn Đức: Người ‘giữ hồn’ cho Làng nghề Tủ thờ Gò Công (BVPL).
- Linh thiêng Tết Cha (ĐBND).
- Bất lực (Phần 1) Truyện ngắn của Nguyễn Trí (ĐBND).
- Nhà văn NHẬT TIẾN: “Thuở mơ làm văn sĩ” – KỲ 9 (Nhật Tuấn).
- THẠCH QUỲ – HẠT BỤI… KHỔNG LỒ (Nguyễn Trọng Tạo). – VÔ THỨC TRONG VĂN HỌC
- BÀI TAO NHÃ VIẾT LẠI (Hợp Lưu).
- Một cõi để mộng mơ cũng không có (Da Màu). – ? & ?
- Du Tử Lê và thi phẩm: “Giỏ Hoa Thời Mới Lớn” (Du Tử Lê).
- Một tia hy vọng của điện ảnh Viêt Nam (RFI). – Làm phim từ chuyện có thật (NLĐ).
- Chuyện Liên hoan phim quốc tế, bây giờ mới kể! (Gocomay).
- Tôi chứng kiến… (Vũ Nho).
- Nhà Phong Thủy nổi tiếng Hàn Quốc sau khi xem Thần Vận phát biểu: Sáng Thế Chủ sẽ hạ thế để cải biến thế giới (ĐKN).

- Nguyễn Hoàng Đức: TRÍ THỨC ViỆT KHÔNG HIỂU NGƯỜI TA KHEN HAY CHÊ (Nguyễn Tường Thụy).
- Thành kính và thuần thục (Vương Trí Nhàn).
- KHI KÝ ỨC TƯƠM MẬT (Tương Tri). – THI SĨ
- Đặt tên con (Nguyễn Hoa Lư).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Việt Nam: Biến ước mơ đi học thành hiện thực (World Bank/ TCPT).
- Thạc sĩ mà chi! (NLĐ).
1<- Thầy – trò đánh nhau trên bục giảng, đạo lý trôi về đâu? (TT). – Khi trò đánh lại thầy… (NLĐ). – Vụ thầy trò “hỗn chiến”: GS Văn Như Cương lên tiếng (ĐS&PL).
- TPHCM hạch toán thu, chi các khoản thu ngành Giáo dục (GD&TĐ).
- Dưới 10 độ C, học sinh Hà Nội được nghỉ học (TP).
- Cần có sự phối hợp liên ngành trong quản lý mầm non tư thục (GD&TĐ).
- Bảo mẫu đạp chết trẻ đối mặt khung phạt tới tử hình (Infonet).
- Các Cuộc Thảo Luận Về UFO Giữa Các Cựu Phi Hành Gia và Các Viên Chức Chính Phủ Cấp Cao (ĐKN).
- 5 Điều Đáng Kinh Ngạc Về Thảo Dược Trung Quốc (ĐKN).
- Những Thông Tin Dinh Dưỡng Trái Chiều Khiến Người Tiêu Dùng Hoang Mang (ĐKN).

- Kinh nghiệm thi olympic … (Nguyễn Tiến Dũng).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Căng sức ngăn dịch (NLĐ). – Dịch cúm A/H5N1 chưa lên đến đỉnh và còn có thể lan rộng (HQ). – Kiểm tra công tác phòng dịch cúm gia cầm tại biên giới (VOV). – Dịch cúm gia cầm đang có khả năng tiếp tục lan rộng (TTXVN). – Cả nước có 49 ổ dịch cúm gia cầm (KTĐT). – Đủ chiêu đối phó đoàn kiểm tra (NLĐ).
1- Khánh Hòa: Lâm tặc lộng hành (SGGP).
- Vùng trũng Thủ Đức: Bờ bao không còn đứng vững (SGGP). = >
- Tìm thấy một thi thể do sóng cuốn khi cào ốc (TT).
- Gấu Trúc Vườn Thú Trịnh Châu có thể Đã Chết Do Chịu Ngược Đãi (ĐKN).
- Báo cáo: Môi trường ô nhiễm ở Bắc Kinh là “không phù hợp cho con người sinh sống” (ĐKN).
- US. CDC hợp tác với Việt Nam về an ninh toàn cầu (RFA).
- Trái Đất nóng lên đáng sợ hơn cả chiến tranh hạt nhân (Tin tức).


QUỐC TẾ
- Mỹ phản đối cung cấp tên lửa vác vai cho quân nổi dậy Syria (TTXVN). – Hy vọng nhạt dần (ĐBND).
- Iran thương lượng với Nga đổi dầu lấy lò phản ứng hạt nhân mới (RFI). – Đàm phán hạt nhân Iran nối lại tại Vienna dự báo nhiều khó khăn (RFI). – Iran không trông đợi nhiều vòng đàm phán mới với Nhóm P5+1 (TTXVN).
- Phiến quân cảnh báo khách du lịch nhanh rời khỏi Ai Cập (VOV).
- Palestine: Chưa ấn định thời điểm đề xuất hòa bình khung (TTXVN).
- Hòa đàm Pakistan-Taliban ngưng trệ vì bạo động (VOA).
1<- Gần 500 lao động nhập cư Ấn Độ tử vong ở Qatar trong 2 năm (RFI).
- Mỹ sắp trình làng vũ khí “Chiến tranh giữa các vì sao” (NLĐ). – Các nhà hoạt động kêu gọi Tổng thống Obama ngưng trục xuất di dân (VOA). – Ngoại trưởng Mỹ đến Tunisia thảo luận về chuyển tiếp dân chủ (VOA).
- Hoa Kỳ trả đũa Venezuela về vụ trục xuất nhân viên ngoại giao (RFI).
- Đức thay Châu Âu đứng ra giải quyết khủng hoảng Ukraina (RFI). – Nga tố cáo Phương Tây gây leo thang căng thẳng ở Ukraine (TTXVN). – Nga tiếp tục chuyển cho Ukraine 2 tỷ đôla (BBC).
- Tân thủ tướng Ý Matteo Renzi tham vấn để lập nội các mới (RFI). – Italia triệu hồi đại sứ để phản đối Ấn Độ (VOV).
- Người ủng hộ, phe đối lập xuống đường ở thủ đô Venezuela (VOA).


* VTV: + Chào buổi sáng – 18/02/2014; + Điểm báo – 18/02/2014; + Tài chính kinh doanh sáng – 18/02/2014; + Thời sự 12h – 18/02/2014; + Tài chính kinh doanh trưa – 18/02/2014; + Bản tin quốc tế 17h – 18/02/2014; + Tài chính tiêu dùng – 18/02/2014; + Thời sự 19h – 18/02/2014; + Tài chính kinh doanh tối – 18/02/2014.

2353. Đảng độc trị

Trần Nhơn
Không ai tặng tự do miễn phí,
Chẳng ai biếu dân chủ, nhân quyền.
Đừng tin lời hứa đảng độc trị,
Tham sân si, khát máu, khát tiền!

Đảng độc trị mạo xưng cách mạng,
Soán ngọc tỷ, chiếm phủ đầu rồng.
Thoái hóa biến chất thành băng đảng,
Cầm tù trí thức, phản công nông.

Đảng độc trị thoán đoạt vương miện,
Cướp hoàng bào, cưỡi cổ thần dân.
Chuyên chính vô sản làm phương tiện,
Sa đọa thành vô học, vô luân.

Đảng độc trị bảo thủ ngu dốt,
Hoạt đầu mọc như nấm sau mưa.
Không thể lựa chọn nhân sự tốt
Trong thể chế gian lận dối lừa!

Quan thanh liêm lọt vào bộ máy,
Không xiểm nịnh thảo khấu cướp ngày,
Cối xay cơ chế nghiền ra bã,
Chuyện buồn “thời Đồ Đảng” bấy nay!

Đảng độc trị quan giàu nước yếu,
Nền chính trị “chí tư vô công”.
Nhân dân ăn quả lừa, quả đểu,
Nhà nước bốn kiên định đến cùng.

Đảng độc trị dùng mọi thủ đoạn
Diệt đối trọng, đối lập đồng hành.
Không đếm xỉa nhân tâm, sinh mạng,
Triệu cốt khô đảng trị công thành.

Đảng độc trị lộng giả thành chân,
Ngụy xưng nhà nước của nhân dân.
Diệt đồng chí, bảo kê đồng lõa,
Trọng tài kiêm cầu thủ bao sân.

Quyền lãnh đạo của đảng độc trị,
Đảng tuyên xưng: ý nguyện toàn dân.
Nội bộ đảng mấy người đồng ý?
Bộ Chính trị mấy vị tán thành?

So với chế độ độc trị khác,
Việt Nam bi thảm gấp ngàn lần.
Bảy thập niên nối giáo Hoa tặc,
Đan cài mười sáu chữ tương lân.

“Thà mất nước còn hơn mất đảng”,
Não trạng đảng chủ quá “ngu đần”!
Đảng chỉ là công cụ Đại Hán,
Diệt thỏ hết rồi, giết chó săn!

Đảng độc trị kêu gào yêu nước,
Đun nồi da nấu thịt dân mình.
Nay tuyên truyền ổn định phát triển,
Cúi đầu tuân chỉ dụ Bắc Kinh!?

Đảng độc trị không chỉ nhịn nhục,
Tẩy não dân thành “cháu thỏ con cừu”.
Trói “ngoại giao nhân dân” bắt nhốt,
Đầu hàng vô điều kiện kẻ thù.

Lịch sử chứa con người, sự kiện,
Nhục – vinh nhiều bài học để đời.
Có Lê Lợi, Quang Trung, Chiêu Thống…
Có Thành Đô trọng tội Linh, Mười.

Người mất đã định hình công tội,
Kẻ còn hãy sám hối thành tâm!
Báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội,
Nhận kỷ luật xin sửa lỗi lầm!

Trung Quốc lo Việt Nam thay đổi,
Tác động tới “ổn định” thiên triều.
Như thời tường Berlin sụp đổ,
Trường thành Xô viết ngã nhào theo.

Khuyến dụ Việt Nam chỉnh đốn đảng,
Tranh giành đấu đá khử trừ nhau.
Canh Tý chui gọn vào bẫy cạn,(*)
Đảng vương thành Thái thú Ba Tàu?

Đảng phái – luôn chỉ là phương tiện,
Lê nin hoán đổi thành mục tiêu.
Stalin, Mao Trạch Đông “cao kiến”
Đánh tráo thành đảng trị vương triều.

Quái thai sinh hậu duệ quái thai,
“Nhà nước – Đảng” dã man độc tài.
Côn đồ đỏ xã hội đen kết nối,
Tà đạo Lê – Mao trượt dốc dài.

Xô một phần ba nhân loại xuống hố,
Dân quyết tử cho đảng trị trường sinh.
Đêm dài “thời Đồ Đảng” đen tối,
Chân trời chưa thấy ánh bình minh.

Có ai ngờ những người cộng sản
Thành băng nhóm khát máu, khát tiền.
Khát quyền lực, háo danh bệnh hoạn,
Sụp đổ rồi thần tượng thiêng liêng!

Đảng độc trị gieo bao nỗi sợ,
Làm thế nào tìm được lối ra?
Kẻ buộc chuông là người tháo mở,
Trách nhiệm đó thuộc về “đảng ta”!

Giao Hội đồng Lý luận trung ương
Soạn lộ trình khai lối mở đường.
Tổng Bí thư yêu cầu đột phá,
Chờ đợi gì chưa có chủ trương?
 Tháng 2/2014
TS Trần Nhơn
  ———–
(*) Canh Tý: 2020 (theo tinh thần mật ước Thành Đô?)

2354. SÀI GÒN KỈ NIỆM 35 NĂM ĐÁNH THẮNG QUÂN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC

Phạm Đình Trọng
Sự kiện đau thương và hùng tráng diễn ra từ ngày 17.2.1979: Trung Quốc bất ngờ phát động cuộc chiến tranh chống Việt Nam, kéo đại quân tràn qua toàn dải biên giới nước ta bắn giết dân ta và quân dân ta đã anh dũng đánh trả quân xâm lược, biến chiến thuật cướp đất bằng biển người thành biển xác, biển máu quân xâm lược.

Cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược mới diễn ra 35 năm trước. Hàng vạn đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống, hi sinh mạng sống bảo vệ biên cương Tổ quốc. Những người Việt Nam vừa mới lẫm liệt ngã xuống cho sự sống còn của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Cha mẹ họ vẫn đang sống trong nỗi ngậm ngùi thương nhớ con. Vơ con họ vẫn đang sống trong nỗi khắc khoải vì sự trống vắng của họ. Nhưng từ sau cuộc mặc cả Thành Đô của lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam với lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc, tháng chín, năm 1990, cuộc mặc cả coi sự sống còn của đảng Cộng sản cần thiết hơn sự sống còn của đất nước Việt Nam, cần thiết hơn sự sống còn của dân tộc Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam đã biến kẻ thù cướp đất Việt Nam, giết dân Việt Nam thành bạn vàng ý thức hệ. Từ đó hàng năm, ngày 17 tháng hai đau thương và hùng tráng đến trong lạnh lùng, lặng lẽ. Nhà nước cộng sản Việt Nam hoàn toàn thờ ơ, im lặng trước một trang sử oanh liệt còn tươi máu hàng vạn sinh mạng Việt Nam. Nhà nước cộng sản Việt Nam hoàn toàn nhẫn tâm, vô cảm trước nỗi đau của hàng vạn gia đình Việt Nam mất người thân trong cuộc chiến đấu giữ nước ở biên giới phía Bắc mới diễn ra 35 năm trước.
DSC03300
Phản bội người đã khuất. Phản bội người đang sống. Lạnh lùng câm lặng trước sự kiện lịch sử bi tráng viết bằng hàng vạn dòng máu Việt Nam yêu nước, nhà nước cộng sản Việt Nam còn phản bội cả lịch sử Việt Nam. Không chấp nhận cách ứng xử phản dân tộc, phản lịch sử đó của nhà nước cộng sản Việt Nam, trái tim yêu nước của những người Việt Nam chân chính đòi hỏi sự kiện 17.2.1979 bi tráng và hào hùng không thể bị lãng quên, trang sử Việt Nam oanh liệt mùa xuân 1979 không thể bị lãng quên, dòng máu Việt Nam làm nên trang sử đó không thể bị lãng quên.
Ngày 16.2.2014, những trái tim Việt Nam yêu nước đã tổ chức thành công sự kiện 17.2.1979 ở thủ đô Hà Nội. Thành công vì lễ kỉ niệm 17.2.2014 đã nhắc nhở được với đông đảo người dân thủ đô biết đến một trang sử đau thương và anh hùng của đất nước. Thành công vì đã chỉ ra được bộ mặt thật của kẻ luôn thơn thớt bốn tốt, mười sáu chữ vàng. Thành công vì lễ kỉ niệm 17.2.2014 đã phơi bày ra những trò hề lố lăng, thảm hại của nhà nước cộng sản Việt Nam khi phải đối phó với lòng yêu nước nồng nàn chính đáng của người dân Việt Nam.
Ngày 18.2.2014, những trái tim Việt Nam yêu nước đã tổ chức trót lọt sự kiện 17.2.1979 ở Sài Gòn. Trót lọt vì những người khởi xướng, tổ chức lễ kỉ niệm bị rình rập, theo dõi, giám sát chặt chẽ 24/24. Trót lọt vì ngày 17.2.2014, nơi có ý nghĩa nhất ở Sài Gòn để tổ chức lễ kỉ niệm đánh thắng quân Trung Quốc xâm lược mùa xuân 1979 đã bị lực lượng CSCĐ113 và đông đảo các thành phần công cụ bạo lực chuyên chính vô sản chốt giữ. Nhưng lễ kỉ niệm vẫn được tổ chức ở nơi đã lựa chọn.
Lễ kỉ niệm sự kiện bi tráng 17 tháng hai năm trước ở Sài Gòn chỉ có những trí thức U50, U60, U70, tóc trên đầu đều đã pha sương. Năm nay, bên những trí thức của năm trước vẫn có mặt đông đủ còn có nhiều gương mặt trẻ và đó là điều đáng mừng nhất trong lễ kỉ niệm sự kiện 17.2.1979 ở Sài Gòn mùa xuân này.

2355. NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ Ở THÁI LAN

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Thứ Hai, ngày 17/02/2014
(Mạng “Nghiên cứu các vấn đề quốc tế”, Trung Quốc, ngày 8/2)
Cuộc khủng hoảng chính trị mới ở Thái Lan đã kéo dài được 3 tháng. Từ ngày 13/1, phe đối lập đã cố gắng ép Chính quyền Yingluck Shinawatra phải từ chức với phương thức chiếm lĩnh Bangkok, ép chính phủ ngừng hoạt động, đồng thời gây trở ngại cho công tác bầu cử ở bên ngoài chính phủ. “Phe Áo đỏ” ủng hộ chính phủ cũng tiến hành biểu tình nhiều nơi ở Bangkok. Đến ngày 27/1, phía quân đội vẫn luôn giữ thái độ trung lập. Cục diện chính trị rối loạn ở Thái Lan kéo dài đến hiện nay, Thaksin mặc dù đóng vai trò vô cùng then chốt nhưng đây tuyệt đối không phải là “cá nhân đã thay đổi lịch sử”.

Nếu phân tích sâu hơn, mâu thuẫn giữa phe “chống đối Thaksin” và “ủng hộ Thaksin” chỉ là hiện tượng bên ngoài. Cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan có nguyên nhân căn bản sâu sắc và đặc biệt của nó.
Thứ nhất, sự đối lập căn bản về lợi ích giai cấp. “Phe chống đối Thaksin” là tầng lớp tinh hoa mà chủ yếu là chính khách địa phương, doanh nghiệp và các nhóm chính trị, quan chức và một bộ phận giai cấp trung lưu thành phố, họ là lực lượng trụ cột của cấu trúc chính trị tinh hoa truyền thống Thái Lan; phe “ủng hộ Thaksin” là tầng lớp bình dân chủ yếu là nông dân ở phía Đông Bắc, họ theo đuổi cấu trúc chính trị “mô hình toàn dân” cân bằng và công bằng hơn. “Phe chống đối Thaksin” là những người được lợi từ thể chế chính trị tinh hoa truyền thống của Thái Lan trong khi “phe ủng hộ Thaksin” lại coi chính sách mà Thaksin thực hiện trong thời gian cầm quyền là đại diện cho lợi ích của họ.
Mặc dù từ những năm 1960 đến nay kinh tế Thái Lan phát triển rất nhanh, được coi là một trong “4 con rồng nhỏ” Đông Á, đứng vào hàng các nước có mức thu nhập trung bình, hơn nữa tỉ lệ đói nghèo giảm đi đáng kể, nhưng dưới thể chế chính trị tinh hoa truyền thống, Thái Lan đã thực hiện chính sách kinh tế “coi trọng thành thị, xem nhẹ nông thôn” trong thời gian dài, tầng lóp nông dân không được chia sẻ lợi tức phát triển về kinh tế-xã hội của đất nước, dẫn tới khoảng cách giàu nghèo ở trong nước, ở thành thị và các khu vực ngày càng cách xa, hệ số Gini nằm trong khoảng 0,5 gần 20, 30 năm nay. Đồng thời về chính trị, tầng lớp nông dân cũng bị vứt bỏ ngoài thể chế chính trị tinh hoa thời gian dài, vừa không có bất cứ quyền phát ngôn nào về chính trị, vừa không có ý thức và đòi hỏi chính trị rõ ràng, tầng lớp nông dân chiếm gần 70% dân số Thái Lan trở thành “đa số thầm lặng”.
Do vậy, Thaksin đã đưa ra “chính sách dân túy” với mục đích thực sự cải thiện mức sống của tầng lớp nông dân, đồng thời nâng cao có hiệu quả năng lực sản xuất của họ, mục đích cuối cùng là phá vỡ hiện trạng kinh tế tự nhiên của nông thôn Thái Lan, mở ra kinh tế thị trường ở nông thôn, để người nông dân hội nhập rộng rãi hơn vào tiến trình đô thị hóa, xóa bỏ về căn bản khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, làm dịu mâu thuẫn trong nước do phân phối lợi ích mất cân bằng gây ra.
Chính sách của Thaksin đã nhận được sự ủng hộ tích cực và bảo vệ kiên quyết của nông dân, làm cho Thaksin và tập đoàn tài chính mới do ông ta làm đại diện giành được nguồn lực chính trị vô tận. Năm 2005, đảng Người Thái yêu người Thái do Thaksin lãnh đạo có 14.080.000 đảng viên, chiếm hơn 1/5 dân số Thái Lan. Sau hai lần thắng cử vào năm 2001 và 2005, đảng Người Thái yêu người Thái trở thành chính đảng một mình thành lập nội các đầu tiên trong lịch sử Thái Lan, tỉ lệ số ghế quốc hội lên tới 75,4%. Đồng thời, chính sách của Thaksin cũng đã dẫn tới sự thay đổi về chất trong cơ cấu quyền lực chính trị của Thái Lan, tầng lớp bình dân do nông dân làm chủ lần đầu tiên được coi là lực lượng chính trị độc lập thực sự bước lên sân khấu chính trị.
Sự đòi hỏi lợi ích kinh tế của tầng lớp bình dân và sự trỗi dậy của các lực lượng chính trị chắc chắn sẽ mang lại sức ép to lớn cho lợi ích chính trị và kinh tế đã có của tầng lớp tinh hoa. Đồng thời, giá thành cải cách của Thaksin trên thực tế cũng chủ yếu được đẩy sang cho tầng lớp tinh hoa, vì vậy họ càng hết sức bất mãn.
Thứ hai, sự bất cân bằng về cấu trúc lực lượng chính trị. Để ngăn chặn tình trạng tranh giành quyền lợi chính trị của tập đoàn quân sự và tình trạng lạm quyền của các chính khách địa phương, Thái Lan đã ban hành “Hiến pháp năm 1997”, quy định Quốc hội gồm Thượng viện và Hạ viện, được bầu cử trực tiếp. Việc cải cách chế độ, đặc biệt là cải cách chế độ bầu cử như vậy rất có lợi cho sự phát triển của các đảng lớn, do đó đã phá vỡ cấu trúc quyền lực của chính trị tinh hoa truyền thống, tạo cơ hội trỗi dậy về chính trị cho tập đoàn tài chính mới do Thaksin đứng đầu.
Tập đoàn này trước tiên đã thực hiện trỗi dậy về kinh tế vào cuối những năm 80 của thế kỷ 20, chủ yếu dựa vào vốn hoặc các ngành nghề mới nổi. Vì vậy, tuy họ có mối liên hệ chằng chịt với tầng lớp tinh hoa chính trị truyền thống nhưng có sự khác biệt rõ rệt về phạm vi ngành nghề, kênh góp vốn và quan điểm kinh doanh, lợi ích kinh tế làm cho tập đoàn này rất cần một thị trượng thống nhất trên cả nước nhằm xóa bỏ ngăn cách giữa thành thị và nông thôn, vì vậy tư duy chính trị của tập đoàn này có lực ly tâm xa rời truyền thống.
Nhờ sự ủng hộ về tiền vốn dồi dào, số lượng lớn phiếu bầu của nông dân do “chính sách dân túy mang lại, chế độ của “Hiến pháp năm 1997” có lợi, cộng với kinh tế Thái Lan xuống dốc sau cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ châu Á năm 1997, sự mong đợi vai trò lãnh đạo của người hùng về kinh tế như Thaksin, tập đoàn Thaksin gặp được thiên thời địa lợi, lực lượng nhanh chóng mở rộng. Tập đoàn Thaksin không những trở thành chính đảng “một đảng cầm quyền” đầu tiên trong lịch sử Thái Lan, mà còn tìm cách lợi dụng sức mạnh nguồn vốn dồi dào của mình tiến hành thâm nhập vào các cơ quan độc lập khác, mở rộng quyền lực của nội các và thủ tướng, cộng với phong cách cầm quyền theo kiểu người hùng và phương thức cải cách cấp tiến của Thaksin, đã phá vỡ hoàn toàn cấu trúc quyền lực của chính trị tinh hoa truyền thống. Do đó năm 2006, lực lượng “chống đối Thaksin” đã liên kết với nhau phát động đảo chính lật đổ Thaksin, và trong 8 năm sau đó dùng mọi cách dốc toàn lực chèn ép tập đoàn Thaksin ngóc đầu dậy.
Tuy nhiên, do ý thức tham gia chính trị của nông dân lên cao và sự nổi lên như là lực lượng chính trị độc lập của họ, Thái Lan chắc chắn không thể trở lại sự cân bằng dưới cấu trúc chính trị tinh hoa truyền thống.
Thứ ba, sự khiếm khuyết của thể chế chính trị dân chủ. Sở dĩ các phe phái có thể giữ được cân bằng dưới nền chính trị tinh hoa truyền thống là nhờ vai trò điều tiết của các nhân tố chính trị và xã hội truyền thống như chế độ bảo hộ theo chiều dọc, quan hệ chính trị-thương mại cũng như lời kêu gọi của Nhà Vua là tối cao. Tuy nhiên, sau khi các tập đoàn chính trị và lực lượng chính trị mới trỗi dậy như tập đoàn tài chính mới và nông dân, thể chế chính trị hiện hành của Thái Lan lại không có cơ chế và khả năng tiến hành phối hợp giữa họ với các lực lượng truyền thống. Nói cách khác, thể chế chính trị dân chủ hiện nay của Thái Lan thiếu sự đảm bảo chế độ mạnh mẽ ở phương diện phối hợp đòi hỏi lợi ích và chủ trương chính trị của các phe phái, lực lượng phối hợp duy nhất có thể dựa vào chính là quyền uy của Nhà Vua. Do đó, trong tình hình mong muốn lợi ích đối lập nhau về căn bản, giữa nhà cầm quyền và phe đối lập là một “trò chơi được mất ngang nhau” hoàn toàn, không thể tiến hành hiệp thương, càng không thể thỏa hiệp và nhượng bộ lẫn nhau thông qua kênh thể chế chính trị dân chủ. Phương thức duy nhất để họ thực hiện mong muốn chỉ là các biện pháp ngoài thể chế như biểu tình trên đường phố hoặc đảo chính quân sự.
Vì vậy, xét từ góc độ lịch sử, những rối ren chính trị lặp đi lặp lại theo chu kỳ ở Thái Lan mấy năm gần đây là giai đoạn buộc phải trải qua trong quá trình hiện đại hóa chính trị ở nước này. Tuy nhiên, những tổn thất chính trị và kinh tế do tình trạng rối ren mang lại không những quá lớn, mà còn ảnh hưởng tới sự ổn định và phồn vinh của khu vực, khiến cho Thái Lan có thể để lỡ cơ hội tốt phát triển nhanh./.

Chính trị – Xã hội

Tướng Phạm Quý Ngọ từ trần  -(PLTP)  – Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã từ trần vào hồi 16h ngày 18/2 tại Bệnh viện Quân đội 108 vì căn bệnh ung thư quái ác. Báo điện tử PetroTimes vừa cho biết.  Chết rồi còn đâu!? – Thế là “vụ án không khởi tố”
 Mỹ: Biển Đông cần có Quy tắc Ứng xử để giúp châu Á ổn định  -(RFI)   —  An ninh Á châu phụ thuộc COC  -(BBC)   —   Mỹ-Châu Á : Ba trục trặc trong chiến lược xoay trục  -(RFI)   –  Cần đạt quy tắc ứng xử mới có ổn định: Ngoại trưởng Hoa Kỳ  -(RFA)
Mỹ hy vọng Indonesia giữ vai trò lớn hơn trong tranh chấp Biển Đông  -(VOA)
Tháng 2/1979: Liên Xô cảnh cáo “Không được đụng đến Việt Nam!”  -(Soha)  -35 năm trước, khi chiến tranh biên giới Việt – Trung nổ ra, Liên Xô đã tỏ rõ là sẽ không ngần ngại áp dụng những biện pháp cao nhất để “khôi phục hòa bình và công lý”.
Nó có đụng gì đâu, chỉ tấn công dữ dội rồi giết vài chục ngàn người VN thôi.- Nay chắc lại muốn nhớ ơn Liên xô nữa đây, cho Putin bớt tiền mua khí tài quân sự.
Chiến tranh biên giới  -(BBC)   —  ‘Nhảy múa cản trở người tưởng niệm 1979′  -(BBC)   –   Những bước nhảy đầy ấn tượng trước tượng đài vua Lý  -(RFA)   —  Hà Nội: Biểu tình chống TQ nhân kỷ niệm chiến tranh biên giới  -(VOA)

Liệt sĩ CSVN bị chính quyền ‘hạ nhục’   -(NV) – Không những không được tưởng niệm tri ân, những người lính CSVN tử trận trong cuộc chiến chống Trung Quốc các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam còn bị chính nhà cầm quyền CSVN hạ nhục.===>>>
Không một trang sử nào có thể bị xóa trắng  -(Song Chi – NV)   —   Kinh Tế Việt Nam Về Đâu?  – Trần Khải – (VB)
Lâm Bình Duy Nhiên – Hãy thôi đục bỏ lòng yêu nước!  -(DL)
Nguyễn Văn Thạnh – Tường trình sự việc công an đánh người tại xã Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng  -(DL)
Mai Thanh Hải – Viết cho con gái trong ngày 17/2  -(DL)
Phạm Vương Lê Các – Luật cư trú và chuyện công an gõ cửa nhà dân vào lúc đêm khuya  -(DL)
Luật cư trú và chuyện công an gõ cửa nhà dân vào lúc đêm khuya.  -(Cuicac)
__________________________________________________________________________________________
Trung Quốc coi Biển Đông là trận địa tấn công hạt nhân đối với Mỹ?  -(GDVN)   –  Mỹ hy vọng Indonesia giữ vai trò lớn hơn trong tranh chấp Biển Đông  -(VOA)
GS Thayer và câu chuyện Tháng Hai  -(TVN)   —  Ngoại trưởng Úc thăm VN, cơ hội ‘đẩy’ đàm phán TPP?  -(VNN)
Hầu hết quan chức đã thề không tham nhũng  -(TVN)    —   TPHCM kiến nghị tăng ĐB HĐND lên 200 người  -(VNN)   >>>  Tòa nhà hành chính Bình Dương có bãi đáp trực thăng   —   Phát triển xe đạp công cộng: Thêm ‘rối’ đô thị?  -(VNN)
Không thể ngụy biện rồi vội phá cầu Long Biên  -(ĐV)    —   Hà Nội triển khai cảnh sát tại sân bay Nội Bài  -(Tintuc)
Ra quân đảm bảo an ninh kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ  -(Tintuc)   >>>  Phát động chào mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Chứng minh rất rõ ràng- Chống Tây chống Mỹ…thì được, nhưng chống Trung cộng nhất định là Không.Dẫu cho Trung cộng có tàn sát bao nhiêu nhân mạng người Việt cũng là đồng chí mà.
3 tuyến phố mang tên liệt sỹ bảo vệ biên giới phía Bắc 1979  -(GDVN)   >>>   Người Việt nên là rùa hay là nhím?   >>>  Vụ sát hại người Việt ở Campuchia và âm mưu kích động dân tộc cực đoan
Sau Tết, lao động nghèo khăn gói trở lại thành phố  -(RFA)
Hội đồng liên tôn: Lên tiếng về nhân quyền và các tù nhân lương tâm  -(DCCT)   >>>   Tù nhân lương tâm Hồ Văn Oanh: Từ ngục tù, tôi luôn bình an khi có Chúa   >>>   Thêm một tín đồ PGHH bị công an Đồng Tháp đàn áp
Những sách nhiễu trước khi phiên tòa phúc thẩm Ls Lê Quốc Quân diễn ra  -(DCCT)   >>>   Tường thuật trực tiếp phiên tòa xét xử Ls. Lê Quốc Quân (nhấn F5 để cập nhật thông tin)   >>>   Y án cho Ls. Lê Quốc Quân

Luật sư Lê Quốc Quân và phiên toà phúc thẩm  -(Lê diễn Đức -RFA)  – Bản án của toà sơ thẩm sẽ khó có thể thay đổi. Với hệ thống cai trị độc quyền và chuyên quyền, ngành tư pháp chỉ là công cụ thực hiện các mệnh lệnh của “cấp trên”. Chế độ cộng sản Việt Nam rất ma mãnh, ngoan cố và ù lì, sẽ bảo vệ đến cùng lý lẽ trước cái tội mà họ cáo buộc. Khi cần có thể dẫm đạp lên dư luận.
Xin hiểu cho rằng: Họ không thuộc về nhân dân – (J.B Nguyễn hứu Vinh-RFA)  -Dù biết rằng với anh linh hiển hách, các anh – những hương hồn Anh hùng, Liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ Quốc – có thể phần nào hiểu được sự thật, để cảm thông, để xót xa… Nhưng, quả thực có quá nhiều những điều bởi lòng dạ con người toan tính, những hành động mà cả hệ thống quan quyền đã làm thì trí tưởng tượng của con người bình thường trong một xã hội, đời sống bình thường sẽ không thể nào hiểu được. Chính vì vậy, mà tôi viết lá thư này gửi tới các anh.
Nỗi hổ thẹn của Ngày thơ Việt Nam  -(Viettusaigon -RFA)  -Năm nay lại như mọi năm, các thi sĩ (nhà thơ), ngâm sĩ (nhà nghâm thơ) và thổi sĩ (nhà thổi sáo) lại náo nức chờ mùa Nguyên Tiêu, chờ ngày Thơ Việt Nam, để rồi… nhậu!  -Chuyện này giống như cái bao tử, nó hoạt động đều đặn, nhịp nhàng, muốn hay không muốn nó vẫn cứ chạy và đôi khi réo ong óc, đôi khi quằn quại, đôi khi lao nhao… Vì nó là một hệ thống phục vụ và nhận chỉ đạo từ một hệ thống đã cho nó ăn, nuôi nó lớn, xoa đầu và vỗ béo nó bằng nhiều cách.
Một số thân hữu Đà Lạt mạn đàm nhân Kỷ niệm cuộc chiến Biên giới Việt Trung tháng 2 năm 1979  -Hà Sĩ Phu-(Boxitvn)
Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu  – Nhất Phương-(Boxitvn)   —  Suy nghĩ về ‘nhạy cảm vùng biên’  – Đức Thành-(Boxitvn)
Nguyễn Khắc Viện – người bạn vong niên đáng kính của tôi  – Lê Phú Khải-(Boxitvn)
NGÀY 17 THÁNG 2 NĂM 1979 ẤY  -  Ngô Thị Kim Cúc-(Boxitvn)
Nhà báo Nguyễn Như Phong và 3 ông thầy bói mù  – Trần Đình Bá-(Boxitvn)
Phiên tòa phúc thẩm vụ án LS Lê Quốc Quân  -(DLB)   - Lúc 10:15, LS Lê Quốc Quân đã gục xuống bất tỉnh ngay tại tòa sau 17 ngày tuyệt thực.   - Phiên tòa kết thúc trong vòng buổi sáng, LS Lê Quốc Quân bị tuyên ‘y án sơ thẩm’, tức 30 tháng tù giam.
Lời tâm huyết của LS Lê Quốc Quân trước ngày xử phúc thẩm -(DLB)
Công an Nghệ An bắt cóc và ép người dân ký “cam kết không tham dự phiên tòa xét Luật sư Lê Quốc Quân” -(DLB)
Con trai Bùi Hằng kêu cứu khẩn cấp cho mẹ -(DLB)
35 năm! Hãy nhảy múa ăn mừng… -(DLB)      —   Thấy gì ở ngày chủ nhật vừa qua  -Nguoibuongio - -(DLB)
Vùi dập Lê Quốc Quân là phản nước, hại dân  -(Badamxoe)   –  Một bài học không dễ học  – Đào Dục Tú -(Badamxoe)
Hãy trả lại sự thật cho lịch sử  -(nguyễn tường Thụy)

Anh trợ giúp Việt Nam phát triển điện hạt nhân  -(SGTT) – Lại bị dụ nữa rồi!!! Sao không giúp Điện mặt trời, điện gió mà ta có gần 3 ngàn cây số bờ biển tha hồ hứng gió 4 mùa???
Giáo viên đình công đòi trục xuất phó giám đốc  -(SGTT)   —   Kiểm tra hàng giả qua trang web “chinhphu.vn”  -(TBKTSG)
Cần hơn 4.500 tỉ đồng để tất cả hộ dân TPHCM có nước sạch  -(TBKTSG)    —Sở LĐ-TB và XH TPHCM: Thất nghiệp năm 2013 giảm-(TBKTSG)
Điện lực “Chẳng có trách nhiệm gì cả”  -(LĐ)  – Một người dân sống ngay sát đường điện trung thế bị dòng điện phóng xuống cháy sém nửa người, nhưng hơn nửa tháng qua chẳng ai quan tâm. Hơn 100 hộ dân hàng xóm của nạn nhân mấy năm qua sống thấp thỏm dưới lưới điện trung thế đồng loạt kêu cứu. Thế nhưng, khi phỏng vấn công ty điện lực, một vị xưng là luật sư đại diện cho lãnh đạo công ty trả lời thẳng thừng: “Chẳng có trách nhiệm gì cả”.
Gỡ bỏ dự thảo hướng dẫn đóng phạt thẳng cho CSGT   – (NLĐO) – Cục CSGT đường bộ, đường sắt – Bộ Công an đã đột ngột gỡ bỏ nội dung dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 171/2013 về xử phạt giao thông, trong đó cho phép đóng phạt trực tiếp cho CSGT khỏi website của mình.
Cổ phần hóa lấy tiền xây sân bay Long Thành  -(NLĐ)   —  Pháp có nguyện vọng bảo tồn nguyên trạng cầu Long Biên  -(Dân trí)   >>>  Cầu Long Biên mà biết nói năng…
Công nhân đường sắt không có việc làm, cán bộ “tíu tít” chơi golf  -(DT)
Doanh nghiệp “câu kết” chính quyền để rút khống hàng trăm triệu đồng   – (Dân trí)   >>>  Nhiều sai phạm ở khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô Huế
Lễ hội “chống tham nhũng” dành cho quan chức!  – (Dân trí) – Có lẽ sẽ hay hơn nữa nếu cả nước tổ chức lễ hội đầu xuân cho mọi cấp mọi ngành một lễ hội dành cho quan chức mang tên “Hội thề chống tham nhũng” với lời thề “Nếu tôi tham nhũng thì trời tru đất diệt”, phải không các bạn? >>  “Nếu tôi tham nhũng thì trời tru đất diệt”
Bí tiền là… thu phí!   – (Dân trí) – Cứ nói “Hà Nội không vội được đâu” là ở những việc dân cần và muốn thấy được đẩy nhanh tiến độ kia, chứ còn mấy chuyện cấp bách (ra tiền) khác thì tốc độ… tên lửa đấy. Ví dụ ư? Thiếu gì! Nhỡn tiền là… rục rịch thu phí trên đại lộ Thăng Long.
Việt Nam : Toà tuyên y án sơ thẩm luật sư Lê Quốc Quân  -(RFI)
‘Cần tưởng niệm chung cho các tử sỹ’  -(BBC)  – Nguyễn Hồng Hải  Gửi cho BBC từ Canada
Ông Xuân Anh là diện ‘được quy hoạch’  -(BBC)   -Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng nói ông Nguyễn Xuân Anh được giới thiệu làm phó bí thư vì ông thuộc diện được Đảng quy hoạch và “không có ai khác”.
Những câu hỏi đặt ra sau cái chết của ông Phạm Quý Ngọ  -(RFI)
Nhân sĩ Saigon lặng lẽ kỷ niệm cuộc chiến 1979 chống Trung Quốc  -(RFI)

Kinh tế

Pháp tìm cách thu hút đầu tư ngoại quốc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế  -(RFI)
Trâu Úc Chạy Ào Ạt Vào VN: VN Tính Mua 60.000 Con/Năm  -(VB)    — Tháng 1/2014: Nhập khẩu giảm mạnh bù lại xuất khẩu èo uột  -(SM)
Tăng giá vé tham quan khiến vịnh Hạ Long mất khách  -(SM)
Tăng trưởng tín dụng tràn lan đẩy nền kinh tế Trung Quốc trước bờ vực vỡ nợ  -(SM)

Vàng hướng tới 37 triệu đồng/lượng -(VEF)    —    Hung tin đầu năm: Hàng loạt ngân hàng báo lỗ  -(VEF)
Công bố 500 DN tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2013  -(VEF)   >>>   Dầu khí đòi nợ ngành thuế   >>>   Big C bày bán hàng hết hạn 15 ngày
Đất nền ngoại thành rẻ ngang chung cư bình dân  -(Tintuc)
Southern Bank trở thành “sân sau” của gia đình ông Trầm Bê?  -(GDVN)
Tăng thời lời to, co lại gặp khó  -  SGTT.VN – Mặc dù mới có chưa đầy mười ngân hàng thương mại công bố báo cáo tài chính năm 2013, song có thể nói bức tranh chung của hệ thống ngân hàng năm qua: Tín dụng đầu ra khó khăn, lợi nhuận thuần giảm mạnh; nợ xấu ở mức cao…
Xuất siêu tháng 1 thật siêu: 1,4 tỉ USD  -(SGTT) – Nền kinh tế chủ yếu là “gia công” cho các đối tác ngoại quốc để kiếm tiền, nguyên vật liệu thì nhập nhiều (trong khi ta có cái gì thì bán THÔ), xuất siêu  gần 1,5 tỉ đô chỉ một tháng  thì rõ ràng các cơ sở Sản xuất kinh doanh chả có việc làm (có thể là sập tiệm) một điều rất đáng lo ngại , trong khi một nền kinh tế mạnh “tự sản xuất” là điều đáng mừng!!! – Cho nên phải “tận thu” tùm lum, chết chắc:  “Vét” phí cũng phải đúng luật!  -(SGTT)
Giá sữa tăng “chui”  -(SGTT)   —   DNNN chỉ mới rút lại 19% vốn đầu tư ngoài ngành  -(TBKTSG)   –  Làm ngược!  -(TBKTSG)
 Doanh nghiệp Việt Nam bị kiện tại Mỹ?-(TBKTSG)  -Vụ Làng văn.   —  Dự báo giá gas giảm gần 30.000 đồng/bình -(TBKTSG)

Thế giới

Tượng điêu khắc của Tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln tại núi Rushmore, gần thành phố Keystone, bang South Dakota, Hoa Kỳ.
LHQ ra phúc trình về tội trạng Bắc Hàn  -(BBC)  -Ủy ban điều tra về nhân quyền Bắc Hàn của LHQ công bố phúc trình về những ‘tội ác tàn bạo’ của nước này với người dân.
Liên Hiệp Quốc ‘muốn trị tội Bắc Hàn’  -(BBC) – Báo cáo về Bắc Hàn lạm dụng nhân quyền được đưa ra sau điều tra suốt một năm của LHQ.
Liên Hiệp Quốc đe dọa đưa Kim Jong Un ra Tòa án Hình sự Quốc tế  -(RFI)   –   Bắc Hàn phạm tội ác chống nhân loại: Ủy ban đặc nhiệm LHQ  -(RFA)   —    Các lãnh đạo Bắc Triều Tiên phạm tội ác chống loài người  -(VOA)   –   Giới lãnh đạo Triều Tiên bị đề nghị xét xử tại tòa án ICC  -(TTXVN)
“Có bằng chứng Triều Tiên phạm tội ác chống loài người”  -(TTXVN)
Hàn Quốc chưa viện trợ lương thực ngay cho Triều Tiên  -(TTXVN)
VN Thú Nhận: Kinh Tế XHCN Đầu Hàng Tư Bản ở Bắc Hàn  -(VB) -Nhà nước Việt Nam lần đầu thú nhận rằng đồng minh vĩ đaị Bắc Triều Tiên từ 19 năm nay đói thê thảm, phải xách bị gậy xin ăn toàn cầu.
Bangkok : Người biểu tình bao vây tòa nhà chính phủ  -(RFI)   —  Thái Lan: người biểu tình dựng tường trước tòa nhà chính phủ  -(RFA)   —  Người biểu tình bao vây các tòa nhà chính phủ ở Bangkok  -(VOA)
Ukraina : Luật ân xá cho người biểu tình bắt đầu có hiệu lực -(RFI)
Tham mưu trưởng một liên minh nổi dậy Syria thân phương Tây bị cách chức -(RFI)   —  Ngoại trưởng Mỹ:Nga để cho Syria theo đuổi giải pháp quân sự  -(VOA)   —  Quân đội Giải phóng Syria có tư lệnh mới  -(VOA)
Một dân biểu Hàn Quốc bị 12 năm tù vì tội phản quốc -(RFI)
Tuần duyên Trung Quốc lại thâm nhập vùng biển Senkaku/Điếu Ngư -(RFI)   –   Trung Quốc mở chiến dịch truy quét tham nhũng ở Tứ Xuyên  -(VOA)
Một nhóm thân Al Qaida có thể là thủ phạm vụ khủng bố du khách Hàn Quốc tại Ai Cập -(RFI)
Hòa đàm Pakistan-Taliban ngưng trệ vì cái chết của 23 binh sĩ  -(VOA)    —  Nga bắt một lãnh đạo sắc tộc thiểu số  -(NV)
Philippines: Chính phủ hứa tái thiết đất nước vững mạnh hơn trước  -(RFA)    —  Phi công phụ hãng Ethiopian Airlines ‘cướp’ máy bay tới Geneva  -(VOA)
Thời tiết ngày càng diễn biến thất thường -(RFI)   —    Không ai sống sót trong tai nạn máy bay ở Nepal  -(VOA)
Nhà chức trách Mỹ tố thuốc từ Ấn Độ thiếu an toàn  -(SM)

Tin cập nhật về vụ sập nhà thi đấu tại Hàn Quốc  -(Tintuc)   >>>  Sập khu nghỉ dưỡng, 60 sinh viên Hàn bị chôn vùi   >>>    Thương vong tăng trong vụ sập trần nhà ở Hàn Quốc
Hải quân Mỹ sẵn sàng triển khai vũ khí laser  -(Tintuc)   >>>   Trung Quốc ‘lo sợ’ Nhật sở hữu 50 quả bom hạt nhân?   >>>   Đánh ‘Rồng’ từ… dưới biển
Trung Quốc sẽ phản đối bất cứ cáo buộc nào của LHQ kết tội Triều Tiên  -(GDVN)   >>>   3 trong 6 quân khu của Ấn Độ lập “tổ nghiên cứu Trung Quốc”   >>>   Triều Tiên thay BTV truyền hình quốc gia già nua bằng thiếu nữ trẻ đẹp
Trung Quốc coi Biển Đông là trận địa tấn công hạt nhân đối với Mỹ?  -(GDVN)   >>>  Trung Quốc không thể đánh thắng quân Mỹ bằng không chiến   >>>  Nga triển khai Su-35S, tàu ngầm hạt nhân áp sát Trung Quốc, Nhật Bản
Ngoại trưởng Kerry: Nga giúp chế độ Assad chống nhân dân Syria  -(VOA)   >>>  Nga hành động để củng cố chức vụ Tổng thống Ukraina
Người biểu tình Thái Lan bất tuân sắc lệnh tình trạng khẩn trương  -(VOA)
Bắc Triều Tiên bị cáo buộc về các tội ác chống nhân loại  -(VOA)  – Uỷ ban LHQ Ðiều tra về Nhân quyền ở Bắc Triều Tiên kêu gọi một tòa án quốc tế điều tra các tội ác này và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý
Đại giáo chủ Iran: đàm phán hạt nhân sẽ chẳng đến đâu  -(RFA)
Ủy ban chống tham nhũng Thái sẽ truy tố Thủ tướng Yingluck -(RFI)
Đàm phán hạt nhân Iran nối lại tại Vienna dự báo nhiều khó khăn -(RFI)   -Iran thương lượng với Nga đổi dầu lấy lò phản ứng hạt nhân mới -(RFI)
Tân thủ tướng Ý Matteo Renzi tham vấn để lập nội các mới -(RFI)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học- Xã hội - Môi trường

Năm Việt Nam tại Pháp 2014  -(RFI)
Trường THPT dân lập tại Hà Nội không được tuyển sinh năm học 2014-2015  -(SM)

Vụ chi tiền tỷ “bôi trơn”:Lãnh đạo TTGDTX Thanh Hóa “né” trách nhiệm?!  -(GDVN)
Sẽ tuyển thẳng Đại học và trợ cấp cho người khuyết tật   – (GDVN)
Nghi can trộm tiêu chết vì bị công an ‘làm việc’  -(NV)    —Phát hiện 4,2kg ngà voi châu Phi trong kiện hàng quần áo  -(TTXVN)
Xe khách phát nổ khi đang chạy, 3 người thiệt mạng  -(Soha)  -Đang chạy trên đường, chiếc xe khách bất ngờ phát nổ rồi mất lái đâm trực diện vào chiếc xe tải chạy theo hướng ngược lại khiến 3 hành khách tử vong.  Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 15h30’ chiều nay (17/2), trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An).
Giết 5 triệu con chó/năm: Thế giới khiếp Việt Nam  -(VNN)    —  ‘Giới thiệu’ phim sex trên trang điện tử Sở NN-PTNT Hậu Giang  -(VNN)
Bầu Kiên còn có bao nhiêu tài sản?  -(VNN)   —   Vụ cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long: Tàu đã cháy rụi và chìm xuống vịnh  -(LĐ)
Bắt “nóng” hai đối tượng trộm cắp xe máy  -(LĐ)   —  Lỗi chính tả “giăng” đầy đường  -(NLĐ)
Chủ sơ hở, người làm công lái xe 750 triệu đồng đem bán  -(NLĐO)    >>>   Thầy giáo đưa nữ sinh lớp 8 vào nhà nghỉ hiếp dâm    >>>   Con ẩu đả trong đêm, gia đình hôm sau đi tìm xác    >>>    Phá đường dây vận chuyển 60 bánh heroin xuyên quốc gia
Bị thầy giáo tát liên tiếp vào mặt, học trò đánh trả lại ngay trên bục giảng  -(DT)  – Gần đây, trên trang chia sẻ Youtube xuất hiện đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh ẩu đả giữa thầy giáo và học trò ngay trên bục giảng, gây nhiều bức xúc cho cư dân mạng. Vụ việc được xác định xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).
Nữ sinh đến trường trang điểm như đi tiệc -(DT)  —  Gia Lai: Kỷ luật chủ tịch xã vì bao che đánh bạc  -(DV)   >>>  Đi câu trên biển, người mất tích, điện thoại còn   >>>   Quảng Ngãi: Chủ tịch huyện xin lỗi dân vì… bụi mù mịt
Một cô dâu Việt tại Trung Quốc tử nạn nơi quê chồng  – Dân Việt – Một nông dân ở Hậu Giang, có con gái làm dâu ở Trung Quốc được 6 tháng, bỗng nhận hung tin con mình tử vong nơi đất khách.

Chống Mỹ là nhầm rồi

Jonathan London
Trong những ngày gần đây, đặc biệt là đến ngày 17 tháng 2, có vẻ người ta đã thấy một chiến dịch nào đó có nội dung “chống Mỹ,” nói xấu “người Mỹ,” tuyên bố quan điểm “Mỹ là nước vi phạm nhân quyền hàng đầu trên thể giới” (dù là trích dẫn trực tiếp từ phát ngôn của Công Hòa Iran) v.v.
Chúng ta không thể thay đổi lịch sử, nhưng chúng ta cũng không nên trở thành những tù nhân của lịch sử. Tôi phản đối quyết liệt chiến dịch này không phải vì tôi là người Mỹ mà…vì nó hoàn toàn nhầm mục tiêu và phản ánh một tư duy rất hạn chế và mị dân.
my
Một ảnh nhận được từ một bạn DLV
 Để  hiểu hiện­ tượng “chủ nghĩa chống Mỹ ” kiểu mới, chúng ta nên hỏi tại sao Mỹ, và tại sao lúc này? Sau đó chúng ta có thể đề cập những lý do tại sao chiến dịch này là chưa chuẩn nếu không muốn nói nó còn gây cản trở đối với sự phát triển của Việt Nam. Cuối cùng tôi sẽ chia sẻ một quan điểm riêng của tôi đối với quan hệ Mỹ-Việt hiện nay. Ý lớn của bài là muốn giúp Việt Nam một cách tốt nhất là tập chung vào những vấn đề đất nước phải đối phó. Mỹ không phải là vấn đề chính hay thậm chí là vấn đề đáng kể của Việt Nam.
 Tại sao là Mỹ, và tại sao lại là lúc này?
Về hai câu hỏi này thì rõ ràng còn một yếu tố trong nước và đặc biệt trong bộ máy đang rất khó chịu về hai việc nổi bật: Đó là vấn đề nhân quyền và làn sóng chống Trung Quốc của nhiều người dân Việt Nam.
Về nhân quyền, dù nhà nước Mỹ đã và đang có nhiều vấn đề đối với nhân quyền, việc Mỹ đã kêu gọi Việt Nam có những tiến bộ đối với nhân quyền ở Việt Nam là việc không chịu nổi đối với “những người chống diễn biến hòa bình,” tức là những người “chống tiến bộ trên mọi hình thức” (CTBTMHT).
Về Trung Quốc, vì những lý do khác nhau (có lẽ ưa thích mô hình Trung Quốc và cụ thể hơn của Lê-nin, không thích mô hình của Mỹ, hay là sợ cấm vận Trung Quốc hay là ghét Mỹ, hay là – như tôi, không thích cánh hữu?) thì vào lúc lịch sử này họ giả định, “thù địch của thù địch là bạn” hay là “Bắc Kinh không muốn Mỹ cần thiệp vào Biển Đông và đê dọa ta liên tục nên im cứ im lạng xem sao, và những cách suy nghĩ tương tự.  Hay là, họ thích chủ nghĩa quốc gia với điều kiện mục tiêu là Mỹ?
Quan hệ Việt-Mỹ ngày xưa đã có những hậu quả bi kịch mà chúng ta vẫn phải đối phó. Chúng ta thường nói ở Mỹ về PTSD (Rối loạn stress sau sang chấn). Tôi chưa tìm hiểu về hiện tượng này ở Việt Nam nhưng có vẻ nhiều (không phải là mọi) khi, chúng ta hãy giả định bệnh này chủ yếu là của “bên thua cuộc.” Thực ra, bệnh này có thể có trong rất nhiều hình thức khác nhau và có thể tác động đến mọi bên. Có phải là bệnh này vẫn còn tác động mạnh đến tư duy của những người CTBTMHT và quá đó xã hội Việt Nam hiện nay nói chung? Nếu thế làm sao đề cập vấn đề? Xin lỗi, tôi phải hỏi, có nói quá mạnh không? Hỏi thế có láo quá không. Nếu thế thì cũng “sorry.” Nhưng, tù góc độ của một nhà xã hội học thì hiện tượng chống Mỹ là đáng tò mò. Và xin đừng giả định tôi là người mất tình cảm vì tôi biết nhiều người đã có những kinh nghiệm quá bi kịch và trong đó có nhiều nạn nhân của quân đội Mỹ ngày xưa.
Chiến tranh Mỹ tại Việt Nam là một kinh nghiệm cả xấu và buồn. Thế giới và dân Việt Nam sẽ không quên. Vấn đề là trong một khuôn khổ “tuyệt thắng,” “tuyệt giải phóng,” tự do chưa hoàn tiện, và văn hóa chính trị loa phường rất đẽ cả nước bị nhiễm bệnh CTBTMHT. Như Au Saung Sưu Chi đã nói về nước của Bà ấy: “Còn nhiều người chưa biết rằng tư duy độc lập có thể tồn tại”. Tôi lo Việt Nam cũng vậy.
Tóm lại, những bi kịch của chiến tranh Mỹ tại Việt Nam có lễ vẫn chưa qua, một phần không nhỏ vì, như Trung Quốc và nhất là Bắc Triêu Tiên, đã có vài người có vị trí nhận thấy một “luôn trong tình trạng chiến tranh với Mỹ” có thể có lợi cho việc cai trị, thức đầy ý thức nhầm, lừa bịp v.v.
Để giải tích hiện tượng “chống Mỹ 35 sau,” ngoài những chuyện về quá khứ, cũng có những vấn đề về quan điểm. Tôi hoàn toàn chấp nhận những người không thích mô hình tư bản cụ thể của Mỹ. Thực vậy, có nhiều người, kể cả tôi cũng thấy mô hình kinh tế của Mỹ có cái tốt và cái xấu. Nhưng, vì lợi ích mà Việt Nam đã có quan hệ thương mại với các nước tư bản (trong đó có Nhật, Đài Luân, Hàn Quốc, Singapore….) thì rõ ràng vấn đề không phải chỉ nói về mô hình kinh tế, mà còn có những yếu tố khác. Trong đó rõ rằng có nhân quyền, như mội người đã đề cập.
Ở đây, có vẻ vấn đề cụ thể là việc nhà nước Mỹ ép nhà nước Việt Nam thay đổi hành vi, và không tôn trọng chủ quyền của nhà nước Việt Nam. Như ai biết, vấn đề “chủ quyền và nhân quyền” là một vấn để hết sức tranh cãi. Chủ quyền bao hàm một nhà nước có ủy quyền tối cáo trong một lãnh thổ nhất định. Trong khi nhân quyền có ý nghĩa là không có nhà nước nào vi phạm quyền con ngườ. Tranh cãi là ở chỗ, nếu sự ủy quyền của một nhà nước chưa chắc dựa vào sự ưng thuận và đồng thời có vi phạm nhân quyền trong nước đó thì, thích hay không thích nhân quyền, chủ quyền của nhà nước đó sẽ bị xêm là có vấn đế. Đồng ý hay không những người ủng hộ nhân quyền có quan điểm như thế.  Là quan điêm nhân quyền là một quyền chính đáng không biên giới, là điều kiện thiết yếucủa một trật tự xã hội văn minh và nhân đức.
Và có lẽ bi kịch lớn nhất bắt đầu từ đây. Tôi không có ảo tưởng nào về Mỹ, là một nước cực giàu và đã tác động đến thế giới một cách phức tạp, tốt có, xấu có. Nhưng hỏi ai ở bên Mỹ, Hàn Quốc hay Đài Loan…họ có muốn sống dưới chế độ loa phường không?  Có mấy ai sẽ chấp nhận? Hãy hỏi ý kiến dân Việt Nam xem sao?
Bàn về quan hệ Việt Mỹ
Có lẽ bạn đọc sẽ bất ngờ nếu biết, từ trước đến nay tôi chưa suy ngẫm nhiều về quan hệ Mỹ Việt, chủ yếu vì nó ở ngoài chuyên môn và những sự quan tâm của tôi. Kiến thức của tôi về ngày xưa (tôi sinh năm 1969 tại Mỹ và đã lớn lên ở đó) tôi tự đánh giá là ở mức trung bình mà thôi. Trong gia đình tôi đã không có ai phải sang Việt Nam đánh nhau, chỉ có bố mẹ tôi bị đánh ở các cuộc biểu tình chống chiến tranh.
Về quan điểm kinh tế, là một giáo sư về sự phát triển quốc tế học, tôi không bao giờ khuyến khích nước nào áp dụng những ‘mô hình’ kinh tế mà nhà nước Mỹ đã thúc đẩy ngày xưa một cách ngay thơ. Kinh tế thị trường thì phải có, minh bạch cũng phải có. Quyền sở hữu dù loại nào đi nữa cũng phải rõ ràng. Sự phát triển có rất nhiều công thức, bên cạnh đó cũng không thể phủ nhận một số yếu tố của nền kinh tế Mỹ là nên học. Và Việt Nam cũng có thể có nhiều quyền lợi từ nó (ngoài những nguy cơ), nếu biết kết hợp với Mỹ trên những lĩnh vực kinh tế, thương mại, quốc phòng. Ngoài ra, nếu mô hình TPP phát triển, Việt Nam nên cố gắng tham gia một cách có lợi và tránh những cái tiêu cực. Nhưng không nên lấy cớ “không phù hợp”, nếu nó chỉ có nghĩa là muốn bảo về quyền lợi của một số nhóm, điều đó là trái ngược với quyền lợi quốc gia.
Đối với Trung Quốc, nước đó cũng có những cái để học. Và Việt Nam cũng phải có một quan hệ tốt tối thiểu với Trung Quốc. Song, Việt Nam đã làm được gì về việc Trung Quốc đòi quyền đối với lãnh thổ chính đáng của Việt Nam, hay chỉ xoay quanh chuyện nói xấu nhà nước Mỹ vì nó là mực tiêu quên thuộc, an toàn?
Là người Mỹ, tôi không hề giả định nước mình không có vấn đề, hay nghĩ tất cả những cái của Mỹ là tốt và nên có ở Việt Nam. Việc đó chính dân Việt Nam tự quyết định. Nhưng trong một tình trạng mà thịnh vượng quốc gia đang bị đe dọa, chủ yếu từ những vấn đề nội bộ, thì Mỹ, Trung Quốc hay bất cứ một nước nào khác cũng là nhầm mục tiêu rồi. Tôi chia sẽ những ý tưởng này với một ý định xây dựng mà thôi. Vào dịp ngày 17 tháng 2014, tôi xin thể hiện sự tình thần đoàn kết và hoà bình của tôi tới toàn dân Việt Nam.
JL

Hung tin đầu năm: Hàng loạt ngân hàng báo lỗ

- Mặc dù đã rốt ráo xử lý các vấn đề tồn tại từ cuối 2013, song 2014 có lẽ vẫn là năm khó khăn đối với nhiều ngân hàng khi thông tin thua lỗ rộ lên ngay những ngày đầu năm mới.
Liên tục báo lỗ
Không còn giật mình vì kết quả kinh doanh thua lỗ như trường hợp Navibank – ngân hàng (NH) đầu tiên báo lỗ vào quý II/2013, gần đây giới đầu tư đón nhận các thông tin NH báo lỗ trong quý cuối cùng năm 2013 một cách khá nhẹ nhàng.
Trong tuần vừa qua, hàng loạt các NH đã công bố kết quả kinh doanh 2013 với rất nhiều điểm tối do ảnh hưởng của quá trình tái cấu trúc đang diễn ra mạnh mẽ và do buộc phải thận trọng, chú trọng tới từng bước phát triển.
Đáng chú ý nhất là thông tin Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) công bố lỗ 293 tỷ đồng trong quý IV/2013 do vàng và ngoại hối; Eximbank lần đầu tiên từ khi lên sàn năm 2009 lỗ 222 tỷ đồng trong quý IV cũng do kinh doanh ngoại hối và một phần do thu nhập lãi suất sụt giảm.
ngân-hàng, kết-quả-kinh-doanh-2014, tái-cấu-trúc, nợ-xấu, lãi-lỗ, lợi-nhuận
Tốc độ tăng trưởng của phần lớn các NH cũng đều ở mức thấp hơn nhiều so với mức kế hoạch chung cho toàn ngành.
VietinBank trong khi đó chứng kiến lãi quý IV giảm hơn 60%; Ngân hàng Quân đội (MB) chứng kiến nợ xấu tăng gấp rưỡi và lợi nhuận của hầu hết các hoạt động kinh doanh đều giảm so với cùng kỳ năm trước. SHB công bố lợi nhuận quý IV giảm hơn 70%. Techcombank ước lợi nhuận cả năm 2013 giảm khoảng 13,7% so với năm liền trước.
Giải thích nguyên nhân lỗ cả trăm tỷ trong quý IV/2013, ACB cho biết là do chi phí hoạt động tăng cao trong khi các hoạt động khác không lãi nhiều. Bên cạnh đó còn do thua lỗ trong hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối và chứng khoán.
Việc ACB báo lỗ quý IV có một chút bất ngờ là bởi nhiều NĐT trước đó cho rằng NH này đã cơ bản tái cấu trúc xong, vượt qua hàng loạt các khó khăn và đã bắt đầu không còn lỗ vì vàng từ quý liền trước. Tuy nhiên, trên thực tế khoản lỗ khá lớn trong quý IV đã khiến cả năm 2013 ACB lãi chưa tới nghìn tỷ, thấp hơn cả 2012 – năm mà ACB gặp khủng hoảng nghiêm trọng liên quan tới bầu Kiên.
Một điểm đáng lưu ý khác là nhiều NH chứng kiến sự sụt giảm lợi nhuận trong bối cảnh hàng loạt các chi phí được cắt giảm, trong đó có chi phí từ việc cắt giảm nhân sự như tại ACB hay Eximbank. Báo cáo cho thấy, trong năm 2013, ACB đã cho nghỉ hơn 1.100 nhân viên, trong khi Eximbank cũng cắt giảm hơn 400 người.
Nhiều NH cũng cho rằng, tín dụng tăng chậm do chính sách cho vay thận trọng, chênh lệch lãi suất giữa đầu vào và đầu ra tương đối thấp (từ mức khoảng 3% xuống dưới 2%)…đảm bảo chất lượng tài sản, đẩy mạnh việc trích lập dự phòng cho các khoản nợ xấu và có nguy trở thành nợ xấu nên lợi nhuận giảm.là nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm.
2014: Nỗi lo nợ xấu đeo bám
Gần đây, có nhiều dự báo cho thấy cổ phiếu NH sẽ hấp dẫn trong trung và dài hạn. Các NH đã và đang có những bước tái cấu trúc mạnh mẽ, liên quan tới việc giải quyết vấn đề nợ xấu, vấn đề cho vay “sân sau” và cắt giảm các hoạt động rủi ro cao và không có lợi cho nền kinh tế như vàng, ngoại hối…
ngân-hàng, kết-quả-kinh-doanh-2014, tái-cấu-trúc, nợ-xấu, lãi-lỗ, lợi-nhuận
Nếu Thông tư 02 về phân loại nợ xấu được áp dụng, rất có thể sẽ có những báo cáo kinh doanh kém tươi sáng nữa của các NH.
Trong một cuộc hội thảo gần đây, một chuyên gia đưa ra dự báo, cổ phiếu NH có thể bứt phá mạnh gắn liền với những hoạt động của Công ty mua bán nợ VAMC.
Bên cạnh đó, những nỗ lực giải quyết các vấn đề tồn tại ngay trong những tháng cuối cùng của năm 2013 như mạnh tay trích lập dự phòng cho nhiều khoản, nhiều loại nợ xấu; các chính sách cho vay thận trọng… cũng cho thấy nhiều khả năng các NH đang ở đáy của khó khăn và sắp vươn lên mạnh mẽ. Các nhà băng muốn xử lý dứt điểm nhiều vấn đề, chấp nhận thua lỗ, chấp nhận lợi nhuận tụt giảm và chấp nhận tỷ lệ nợ xấu tăng lên trong năm khó khăn 2013.
Mặc dù vậy, cũng có không ít các ý kiến cho rằng, rốt ráo là vậy nhưng các NH có lẽ vẫn chưa thể thoát ra khỏi khó khăn trong năm 2014 bởi tình hình nợ xấu chính xác của các NH vẫn còn là một câu hỏi. Nếu Thông tư 02 về phân loại nợ xấu được áp dụng, rất có thể sẽ có những báo cáo kinh doanh kém tươi sáng nữa.
Trong một báo cáo đánh giá về ngành NH vừa công bố tuần qua, một CTCK cho rằng, về cơ bản các NH đang hồi phục trở lại: nợ xấu, dù được báo cáo thấp hơn so với thực tế, nhiều khả năng đang đạt đỉnh và lãi suất hiện đang ổn định. Tuy nhiên, lợi nhuận của các NH trong tương lai hoàn toàn tùy thuộc vào việc Thông tư 02 được áp dụng nghiêm ngặt đến đâu kể từ ngày 1/6/2014. Thông tư 02 chủ yếu yêu cầu các NH ghi nhận nợ xấu đúng theo thực tế, do đó chi phí dự phòng sẽ tăng mạnh.
Việc các NH chấp nhận đẩy mạnh việc trích lập dự phòng cho các khoản nợ xấu và có nguy trở thành nợ xấu… trong những tháng cuối cùng của năm 2013 có lẽ một phần cũng là để chuẩn bị cho những yêu cầu cao hơn trong thời gian tới.
Thông tin NHNN sẽ tập trung thanh tra nợ xấu của các NH sau khi áp dụng thông tư 02 ngay trong năm 2014 cũng là yếu tố khiến các NH buộc phải đẩy nhanh quá trình lành mạnh hóa tình hình tài chính của mình, hướng tới một sự phát triển ổn định và bền vững hơn.
Vấn đề được quan tâm hiện nay có lẽ vẫn là tỷ lệ nợ xấu thực sự hệ thống các NH hiện nay là bao nhiêu, 10%, 8% hay 6%… và nợ xấu BĐS là bao nhiêu trong bối cảnh nhiều vụ lừa đảo NH lên tới hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng.
Những số liệu không mấy tích cực của nhiều NH trong quý IV vừa qua được giới đầu tư đón nhận một cách khá tĩnh như chuyện Tái ông mất ngựa. Với các chính sách cho vay thận trọng, đường hướng phát triển bền vững, chú trọng vào quản trị rủi ro, các NH được kỳ vọng sẽ sớm vượt qua được đợt tái cấu trúc mạnh mẽ lần này.
Mạnh Hà

2356. TRUNG QUỐC VẪN LÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG?

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Thứ Hai, ngày 17/02/2014
Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của khu vực châu Á sẽ giảm từ 5% vào 10 năm trước xuống còn 4,7%, nền kinh tế khu vực cũng sẽ tăng trưởng bền vững hơn, và hoạt động thương mại trong khu vực theo đó cũng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

Trong bối cảnh các nước phát triển đang từng bước thoát khỏi bóng đêm của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, trong 12 tháng tới, nền kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng sẽ bước vào giai đoạn phục hồi. Mặc dù phải chịu ảnh hưởng từ việc Mỹ và chính phủ các khu vực khác đang từng bước cắt giảm quy mô thu mua trái phiếu, nhưng một viễn cảnh thương mại tươi sáng vẫn đang mở ra trước mắt khu vực châu Á- Thái Bình Dương.
Khu vực châu Á-Thái Bình Dương nên dựa vào những tình hình này để điều chỉnh chiến lược đàm phán, thu hút đầu tư tài chính-thương mại và chiến lược đối phó với khủng hoảng trong năm 2014. Việc tiếp theo sẽ là thảo luận chi tiết về những chiến lược đó. Tuy nhiên, muốn làm được điều này trước hết cần phải có một cái nhìn tổng thể về tình hình hiện nay ở khu vực.
Một số người cho rằng trong bối cảnh một bộ phận các ngân hàng trung ương rập khuôn chính sách tiền tệ, hiệu ứng bất đối xứng trong chính sách tiền tệ của khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ làm tăng mức độ thiệt hại từ rủi ro tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, theo dự đoán của chúng tôi, với đà chuyển biến ngày càng tích cực của nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các vụ doanh nghiệp phá sản cũng sẽ giảm dần. Dựa vào số liệu các doanh nghiệp phá sản chính thức được công bố trên phạm vi toàn cầu, có thể thấy tỉ lệ phá sản ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là thấp nhất, dự đoán xu hướng này sẽ được giữ vững trong vòng 12 tháng tới.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, các nhà nước và các doanh nghiệp cần phải vạch ra kế hoạch chiến lược mới nhằm thích ứng với sự phát triển trong tương lai. Trên thực tế, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang đón chờ một mô hình chu kỳ phát triển mới, mà mọi người vẫn thường gọi là mô hình chu kỳ 3S – ổn định, bền vững, nhưng phát triển tương đối chậm.
Sự phát triển của nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương vẫn là động lực lớn thúc đẩy tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới, tiếp tục duy trì mức đóng góp cao nhất là 50% – 60%. Khu vực này do 5 khu vực kinh tế lớn hợp thành, bao gồm Tổ chức Phát triển Họp tác Kinh tế (OECD – với hai thành viên khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc), khu vực Đại Trung Hoa (Trung Quốc Đại lục cùng với Hong Kong, Macau, Đài Loan), 5 nước chính trong ASEAN (Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore và Thái Lan), Nam Á (Ấn Độ và các nước láng giềng) cùng với châu Đại Dương (Australia và New Zealand).
Mặc dù khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ vẫn là đầu tàu kinh tế của thế giới, và Trung Quốc sẽ vẫn là động lực tăng trưởng kinh tế của khu vực này, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ giảm từ 5% vào 10 năm trước xuống còn 4,7%. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế cũng sẽ bền vững hơn, hoạt động thương mại trong khu vực nhờ đó cũng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần làm giảm xung đột trong quá trình phát triển của cả khu vực.
Đồng thời, tình hình xuất khẩu yếu kém ở các quốc gia phát triển nhiều khả năng sẽ cản trở sự phát triển của khu vực này, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Mặc dù chỉ vừa mới thoát khỏi bóng đen của cuộc khủng hoảng nợ công, nhưng khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vẫn được coi là một trong những khu vực có triển vọng kinh tế tương đối lạc quan. Viễn cảnh kinh tế Trung Quốc cũng được dự đoán tương đối sáng sủa vì hiện nay quốc gia này đang tiến hành cuộc điều chỉnh cơ cấu kinh tế mang tính lịch sử.
Như đã phân tích ở trên, trong một nền kinh tế đầy rẫy những nguy cơ, những cơ hội và thách thức luôn song hành cùng nhau.
Cùng với việc tốc độ tăng trưởng đầu tư giảm trên diện rộng, dự đoán năm 2014, tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 7,5%. Chúng ta hy vọng Trung Quốc sẽ thực hiện chuyển tiếp giai đoạn một cách suôn sẻ. Một số người bày tỏ lo ngại đối với tình hình phát triển của ngành ngân hàng Trung Quốc bởi vốn lưu động của hệ thống tín dụng đen có thể chiếm tới 34% tổng GDP vào năm 2014. Tuy nhiên, các cơ quan chính phủ có rất nhiều biện pháp. Khó khăn lớn nhất để có thể giải quyết vấn đề này là làm sao để giảm bớt việc đầu tư thái quá.
Kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc năm 2014 có thể lên đến 210 tỷ USD, trong đó nhu cầu về linh kiện điện tử vẫn là lớn nhất, nhu cầu năng lượng tiếp tục xếp thứ 2. Nhu cầu thị trường này của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng lớn đến đến các khu vực, thậm chí là toàn thế giới.
Do Chính phủ Trung Quốc hiện nay chủ yếu dựa vào việc bán đất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà không dựa vào việc đầu tư nền kinh tế, cho nên chính sách điều chỉnh cơ cấu của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến phát triển kinh tế. Chúng tôi tin chắc rằng trong một năm tới, nhu cầu thị trường ngoài nước vẫn sẽ là động lực chính cho tăng trưởng thương mại, đồng thời điều đó cũng góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu đưa GDP năm 2014 lên 7,5%. Chính quyền mới cũng ủng hộ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các đơn vị xuất khẩu và các ngành công nghiệp chiến lược (như ngành năng lượng tái tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao đòi hỏi tính sáng tạo). Những biện pháp này cũng sẽ từng bước tạo ra ảnh hưởng đối với tăng trưởng GDP.
Năm 2013 vừa qua, tỉ lệ doanh nghiệp Trung Quốc phá sản tương đối thấp, gần như ổn định. Năm 2014, cùng với việc tăng số lượng các doanh nghiệp, tỉ lệ doanh nghiệp phá sản có khả năng tăng nhẹ thêm 2%.
Trong tương lai gần, nhờ có những chính sách tài chính và tiền tệ có lợi, Nhật Bản vẫn là quốc gia phát triển mạnh mẽ nhất ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nếu như chính sách tài chính và tiền tệ của Nhật Bản bị chi phối bởi việc cắt giảm quy mô thu mua trái phiếu của chính phủ thì tiềm lực phát triển của nước này ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản sẽ tăng thuế tiêu dùng từ mức 5% lên 8% vào tháng 4/2014 nhằm tạo thêm nguồn thu và giảm đầu tư công. Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản còn ban hành một số chính sách kích thích bằng cách cắt giảm một vài loại thuế khác. Các chính sách này xét về tổng thể là tương đối khả quan, tuy nhiên, trong thời gian ngắn trước mắt nó vẫn có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định đến sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Nhật Bản đã từng tăng thuế giá trị gia tăng vào năm 1997 (từ 3% lên 5%), nhưng tình hình lúc bấy giờ không mấy lạc quan, chi tiêu hộ gia đình theo đó cũng sụt giảm một cách trầm trọng. Lần này, mặc dù các biện pháp được đưa ra có thể cản trở tăng trưởng chi tiêu hộ gia đình, nhưng theo dự đoán của chúng tôi, chỉ số này vẫn sẽ tăng song tốc độ tăng sẽ chậm. Để giải quyết nợ công khổng lồ của Nhật Bản, quốc gia này có khả năng sẽ áp dụng nhiều biện pháp khác nhằm cắt giảm chi tiêu công.
Năm 2014, do sức cạnh tranh khốc liệt cùng với sự mất giá của đồng Yên, Nhật Bản sẽ dựa vào các hoạt động ngoại thương để thúc đẩy phát triển kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản năm 2014 được kỳ vọng sẽ tăng khoảng.7%.
Tóm lại, cùng với ngoại thương tiếp tục được xem là đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng GDP của những trung tâm đầu tư lớn như Đài Loan, Hong Kong, Singapore được kỳ vọng sẽ lần lượt tăng 3%, 3,5% và 3,8%, nhu cầu của thế giới cũng sẽ tăng lên.
Trong phạm vi ASEAN, kinh tế Malaysia có triển vọng tương đổi lạc quan. Năm 2014, theo đà hồi phục của kim ngạch xuất khẩu, tăng trưởng GDP của Malaysia được dự báo sẽ tăng 4,6%, niềm tin của người dân đối với việc điều chỉnh hệ thống tài chính cũng sẽ lớn hơn, lượng vốn đầu tư thương mại cũng sẽ tăng cho dù tốc độ tăng tương đối chậm. Dự đoán kim ngạch xuất khẩu của Malaysia sẽ con số 24 tỷ USD, trong đó nhu cầu từ Trung Quốc chiếm đến 1/4. Các công ty điện tử và năng lượng sẽ trở thành những đối tượng hưởng lợi chính.
Kim ngạch xuất khẩu của Singapore dự đoán sẽ tăng lên 65 tỷ USD trong năm 2014, trong đó Ấn Độ, Malaysia và Trung Quốc sẽ là 3 thị trường nhập khẩu quan trọng nhất của Singapore ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thậm chí là toàn thế giới. Điện tử, năng lượng, sản phẩm hóa học là những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu. Năm 2013, số lượng doanh nghiệp phá sản ở 3 quốc gia này đã giảm đáng kể, dự đoán tỷ lệ này sẽ còn tiếp tục giảm trong năm 2014.
Còn về Hàn Quốc và New Zealand, cùng vói việc tình trạng vỡ nợ giảm đi một cách đáng kể, tỷ lệ doanh nghiệp phá sản cũng giảm khá nhiều. Trong khi đó tại Australia, con số này lại tăng lên ở mức độ vừa phải. Tình trạng vỡ nợ cách nói duy nhất ám chỉ “phá sản” một cách thực sự) của Hàn Quốc năm 2013 giảm rõ rệt so với dự đoán (giảm 13%). Sở dĩ nước này có được tăng trưởng kinh tế liên tục như vậy là nhờ sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu trong nước cùng với bước phát triển đột phá của ngoại thương. New Zealand cũng là một ví dụ như vậy. Còn ở Australia, tỷ lệ doanh nghiệp phá sản duy trì ở mức 3%, tăng trưởng kinh tế của nước này lại dựa vào thương mại có độ bất ổn định tương đối lớn (hay còn gọi là thương mại tương đối yếu kém).
Sự phát triển liên tục của 3 quốc gia này có được là nhờ vào sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu trong nước cùng với bước phát triển đột phá của lĩnh vực ngoại thương. Đương nhiên là ngoại thương của ba nước này lại phụ thuộc vào cơ chế tái cân bằng của Trung Quốc.
Một viễn cảnh kinh tế tươi sáng đang ở phía trước khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Tuy nhiên, đằng sau sự tăng trưởng thương mại, khu vực này nhiều khả năng sẽ vạch ra những chính sách huy động đầu tư thương mại phức tạp hơn nhằm thích ứng với sự phát triển của thời đại. Tỷ lệ phá sản giảm bớt chứng tỏ một tiến trình mới đã bước vào giai đoạn khởi đầu. Bảo hiểm tín dụng thương mại (TCI) đã bắt đầu tạo ra những ảnh hưởng nhất định đối với các trung tâm kinh tế như Hong Kong và Singapore.
Ngành chế tạo, thương mại và cung ứng dịch vụ ngày càng phụ thuộc vào hoạt động tín dụng chứ không còn đặt niềm tin vào các điều khoản đảm bảo, như tín dụng thư (LC) – một mô hình giao dịch truyền thống ở châu Á.
Xu thế mới này được lý giải như sau: “Các khoản phải thu” là nguồn vốn lớn nhất trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, thông thường chiếm đến 1/3 tổng tài sản của công ty. Ban lãnh đạo các công ty thương mại đã nhạy bén phát hiện ra rằng, tình trạng tín dụng của công ty (bao gồm cả tín dụng khách hàng) một khi có chiều hướng xấu đi, sẽ gâv ra những ảnh hưởng rõ rệt. Điều này càng đúng hơn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Theo dự tính, 1/3 nguồn vốn vay rơi vào tình trạng chậm trễ, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến luồng lưu chuyển tiền mặt của doanh nghiệp. Chính vì vậy, các doanh nghiệp nên tìm một nhà cung cấp tín dụng đáng tin cậy cũng như xây dựng hồ sơ tín dụng khách hàng uy tín, đồng thời tiến hành giải quyết rủi ro sai hẹn. Trong một thị trường “đói khát” như hiện nay, bảo hiểm tín dụng là một biện pháp đơn giản nhất, có hiệu quả nhất nhàm bảo đảm các khoản phải thu và vượt qua các đối thủ cạnh tranh./.
 

Xin hiểu cho rằng: Họ không thuộc về nhân dân

  J.B

Thưa các anh, những người đã ngã xuống
Dù biết rằng với anh linh hiển hách, các anh – những hương hồn Anh hùng, Liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ Quốc – có thể phần nào hiểu được sự thật, để cảm thông, để xót xa… Nhưng, quả thực có quá nhiều những điều bởi lòng dạ con người toan tính, những hành động mà cả hệ thống quan quyền đã làm thì trí tưởng tượng của con người bình thường trong một xã hội, đời sống bình thường sẽ không thể nào hiểu được. Chính vì vậy, mà tôi viết lá thư này gửi tới các anh.
Thưa các anh, cuộc chiến không mong muốn
Những ngày này, cả đất nước Việt Nam từ Bắc đến Nam, từ rừng đến biển, từ trong nước đến hải ngoại, mỗi con tim, mỗi khối óc còn nặng lòng với Tổ Quốc, dân tộc là một nỗi niềm đau đáu nhớ về các anh đã không trở về sau cuộc chiến tranh xâm lược 35 năm trước.
Chẳng ai nghĩ rằng cuộc chiến được phát động một cách rộng lớn và quy mô khủng khiếp như vậy khi mà hai bên biên giới đều là hai thể chế cộng sản được tôn xưng là “môi hở răng lạnh” là “anh em máu chảy ruột mềm” và nhất là mới trước đó có 5 năm, đàn anh Trung Cộng đã cướp chiếm Hoàng Sa phần lãnh thổ thiêng liêng trên biển thì phía Cộng sản Việt Nam đàn em câm như thóc.
Cuộc xâm lược của bọn bành trướng, bá quyền Đại Hán Bắc Kinh nhằm thôn tính nước ta thỏa mộng bá quyền truyền đời từ ngàn năm nay của cha ông chúng đã bất ngờ diễn ra trên toàn tuyến biên giới phía bắc đất nước. Và chính sự bất ngờ đã để lại nhiều thương đau cho đất nước, cho dân tộc.
Như một quy luật có tính lịch sử, những cuộc tắm máu giữa những người cộng sản là những cuộc tàn sát man rợ nhất. Cuộc tàn sát man rợ người dân Việt Nam từ những người anh em Cộng sản từ bên kia bên giới tràn sang quả là khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng. Hàng vạn chiến sĩ và người dân đã ngã xuống dưới đạn giặc, bằng những biện pháp giết người dã man, tàn bạo của đám quân lục lâm thảo khấu.
 
Riêng Hà Giang, 2/1979 đã có 3240 người chết dưới bàn tay bọn xâm lược phương Bắc.
Cả đất nước nổi giận, lòng người căm phẫn, lương tâm nhân loại được báo động về đại họa diệt chủng cả dân tộc Việt Nam.
Và đất nước đã đứng lên từ em nhỏ đến cụ già, tất cả đồng lòng giết giặc bảo vệ quê hương.
Thế rồi, hệ thống truyền thông của đảng đã gồng hết sức mình tổng động viên mọi nguồn lực của đất nước, của mọi người dân đem ra chống giặc trong cái đói lả người của cả đất nước vốn đang chịu hậu quả của thiên tai và nhân tai. Những lời lẽ bóng bẩy, hùng tráng như đốt lửa, như nung nấu tấm lòng yêu nước thương nòi của mọi người dân Việt luôn vang lên với những lời đầy nghĩa tình, yêu thương, gắn bó bằng mọi thủ thuật tâm lý, bằng lòng tự hào dân tộc, bằng sự quật cường của truyền thống chống giặc phương Bắc mấy ngàn năm nay.
Ngày đó, những lời hát đau thương, tha thiết “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới” rằng “Quân xâm lược bành trướng dã man đã giày xéo mảnh đất tiền phương, lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp nẻo biên cương” vang lên thôi thúc mọi trái tim.
Và các anh đã lên đường theo tiếng gọi đó để ra biên cương.
Theo “Tiếng gọi của Đảng” họ lên đườg chống bọn Bành trướng xâm lược phương Bắc.
Và rất nhiều người đã ngã xuống cho đất nước được trường tồn.
Nghĩa trang Vị Xuyên, nơi có 1.700 liệt sĩ đã nằm xuống vì Tổ Quốc.
Thế rồi, với đội quân trâu bò hung tợn vốn được đào tạo bởi lò Cộng sản Trung Cộng qua những cuộc tắm máu ăn thịt dân mình với cái gọi là “Cách mạng văn hóa cộng sản”. Đám quân ô hợp đó đã tràn sang đất nước ta gây đại họa cho dân tộc ta. Đám người sống như chết đó đã lỳ lợm, man rợ gây nên những cuộc thảm sát tập thể, gây nên cái chết của hàng vạn sinh mạng chiến sĩ và đồng bào.
Nối tiếp truyền thống xâm lược. Hậu duệ của những kẻ đã từng gây tội ác đến độ “Tát cạn nước Đông Hải không rửa sạch tanh hôi. Chặt hết trúc Nam Sơn không ghi hết tội” đã không kém cha ông chúng về mức độ bạo tàn khi kết hợp giữa cái man rợ bành trướng truyền thống với nếp văn hóa man rợ cộng sản. Và do đó, những tội ác quân thù đất nước đã gây cho dân tộc ta, nhân dân ta là những tội ác Trời không dung, Đất không tha.
Và các anh đã ngã xuống trên mảnh đất biên cương của Tổ Quốc.
Chúng tôi hiểu rằng, khi ra đi, các anh chỉ tâm niệm lên đường vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc, giết giặc để hẹn ngày trở về.
Chúng tôi hiểu rằng, khi ngã xuống, các anh thanh thản với tâm niệm mình đã cống hiến máu xương, thân mình vì nghĩa lớn, vì đất nước và dân tộc.
Chúng tôi biết rằng, sau khi ngã xuống, các anh đã phải chấp nhận tan thây nát thịt giữa chốn sa trường, nơi rừng sâu biên giới… để đất nước mãi mãi trường tồn, lãnh thổ được toàn vẹn.
Chúng tôi nghĩ rằng, con cái giòng giống Việt sẽ lấy các anh làm tấm gương cho tinh thần yêu nước quật cường và bất khuất cho các thế hệ sau noi theo mà gìn giữ non sông đất nước.
Chúng tôi hiểu rằng, trước khi ngã xuống, các anh không hề toan tính về việc vinh danh, về tên tuổi hay công danh.
Nhưng, chúng tôi cũng biết rằng xưa nay, mỗi người dân của dân tộc này, đất nước này đã được ghi máu, khắc xương về truyền thống uống nước nhớ nguồn. Lịch sử Việt Nam mấy ngàn năm chống ngoại xâm là mấy ngàn năm hun đúc truyền thống biết ơn nguồn cội. Bởi người dân Việt Nam xưa nay, với truyền thống tự ngàn đời biết đoàn kết đấu tranh giữ nước và mang ơn cứu mạng không bao giờ dám quên.
Những người đã ngã xuống vì Tổ Quốc sẽ không bao giờ bị lãng quên. Bởi sự vong ân, bội nghĩa với tiền nhân, với người đã khuất là điều không một dân tộc nào có thể chấp nhận được và tiến bộ được.
Những tưởng là như thế, và sẽ như thế không thể có một sự sai biệt, thay đổi nào.
Thế nhưng, điều không ai nghĩ đến, đã là một thực tế.
Thưa hương hồn các anh, khi bạn thù đổi ngôi và đảng đổi mục tiêu
Ba mươi lăm năm đã trôi qua, vận nước long đong theo cơn sóng đỏ cộng sản và qua đó, những anh linh vì đất nước, vì Tổ Quốc vẫn phải chịu kiếp phong trần.
Từ thuở ban đầu xác định kẻ thù  truyền kiếp, đưa đất nước vào cuộc chiến điêu tàn, đẩy hàng vạn người làm mồi cho súng đạn quân thù phương Bắc. Rồi cách thức thay bạn đổi thù của những người cộng sản, đã để thân xác hàng vạn người dân thành bơ vơ, linh hồn hàng vạn người dân buộc phải rơi vào quên lãng trong sự cố tình bội nghĩa vong ân.
Khi những người cộng sản vì “chung ý thức hệ” đã bắt tay nhau, thì những công lao, xương máu của nhân dân, chiến sĩ… đã ngã xuống trên biên giới Tổ Quốc đã bị cố tình quên lãng. Thậm chí, không chỉ là những chiến công, không chỉ là những tên tuổi mà những khái niệm, lời nhắc nhở cũng đã là trở thành một tội trạng của công dân Việt Nam chỉ vì không vừa ý đảng muốn làm đẹp lòng anh bạn vàng Cộng sản.
Khi đảng đổi hướng, cờ Tàu thêm một ngôi sao nhỏ – ngôi sao nô lệ.
Người ta đã làm hết khả năng của mình, để giấu kín, để bịt đi, để xuyên tạc những chiến công hiển hách mà các anh đã trả bằng giá máu. Người ta đã không chừa một thủ đoạn hèn hạ nào để cản phá sự tưởng nhớ, tri ân đối với những người đã hi sinh và lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc. Những biện pháp bẩn thỉu được thi thố, được sử dụng… đã chứng minh sự đớn hèn, sự nhu nhược đến tột cùng.
Những bài báo đưa lên rồi hạ xuống trong sự bí mật, những câu trả lời giấu đầu hở đuôi bất chấp sự thật đằng sau đó được thể hiện là sự dối trá, sự vô ơn.
Với những hành động đó, thiết nghĩ rằng thuở xưa, cha con Mạc Đăng Dung tự trói để nộp mình đầu hàng nhà Minh năm 1540 cũng chẳng hèn hạ hơn là mấy.
Thậm chí, khốn nạn hơn thế nhiều, khi báo chí Việt Nam không hề dám nhắc đến những chiến công, những anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình nơi biên giới của Tổ Quốc, nhưng đã ngang nhiên ca ngợi tên tướng Tàu đã mang hàng vạn quân xâm lược gây bao tội ác với dân tộc ta, nợ máu lớn lao với đất nước ta. Họ đang tâm ca ngợi chính kẻ đã cầm súng bắn các anh ngã xuống, họ đã phục vụ chính bọn bành trướng xâm lược thì hẳn nhiên, họ sẽ phải loại trừ các anh, những anh hùng đã bỏ mình cho đất nước, vì lãnh thổ non sông.
Thưa các anh, những ngày rớm nước mắt, nhói con tim
Những ngày này, trên cả đất nước với hàng vạn lễ hội hàng năm nhưng không một lễ tuyên dương, kỷ niệm, tưởng nhớ những sự hi sinh to lớn của các anh.
Những ngày này, các bài báo nói đến chiến công của quân dân ta, nói đến tội ác của quân xâm lược đã bị buộc phải gỡ xuống một cách âm thầm, tức tưởi.
Những ngày này, bao tấm lòng người dân hướng đến các anh, ấy là bấy nhiêu gương mặt được đảng ghép vào “thế lực thù địch và phản động của đảng”. Trong khi, chính những kẻ vong nô bán nước, rước voi giày mả tổ mới là kẻ phản động.
Những ngày này, những tờ báo mạo danh nhân dân như: Nhân Dân, Quân đội Nhân Dân, Hà Nội mới và hàng trăm tờ báo, Đài truyền hình dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng CS, đã không nửa lời nhắc đến các anh. Trớ trêu thay, chính những tờ báo này lại là những tờ báo kêu gào mạnh nhất, hối thúc mạnh nhất khi đưa các anh ra chiến trận để rồi bỏ mình trên đó. Trớ trêu và độc ác hơn, những tờ báo này giờ đã trở thành mũi tên xung kích chống lại chính người dân, chính đồng đội các anh, gia đình, bạn bè và anh em của các anh, những người muốn đất nước tiến bộ, muốn dân tộc trường tồn và đó cũng là mục đích của sự hy sinh của các anh.
Những tờ báo đã kêu gào, đẩy người lính ra bỏ mạng ở chiến trường năm xưa.
Vẫn biết rằng, khi ngã xuống, các anh không cần một sự ghi ơn, không cần những điều vinh danh, ghi công… Nhưng sẽ là bất nhẫn, là vong ân bội nghĩa, là lạc loài phản trắc khi những kẻ còn sống không nghĩ đến những sự hi sinh quên mình đó. Và khốn nạn hơn, khi người ta còn bằng mọi trò đốn mạt, hèn hạ để ngăn cấm người dân bày tỏ sự biết ơn của mình.
Như bao nhiêu biến cố thời gian qua, mỗi lần người dân có ý tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ Quốc bởi bàn tay đẫm máu dân ta của bọn bá quyền nước lớn Trung Cộng, thì đảng, nhà nước Việt Nam lại giở đủ mọi trò hèn mạt và trơ trẽn để ngăn chặn. Nào là chiếm quảng trường để “cắt đá”, nào dùng loa, dùng côn đồ xô, đẩy, đe dọa, cướp giật… để ngăn chặn tưởng niệm các anh hùng ngã xuống ở Hoàng Sa, Trường Sa… Rồi hôm nay, họ dùng những đám đàn bà trơ trẽn, thô bỉ đáng kinh tởm mà không biết xấu hổ đứng nhảy nhót, dạng háng dạn chân trước mặt vua Lý nhằm chiếm chỗ người tưởng niệm với những bó hương, những cành hoa và những băng nhỏ ghi ơn các anh hùng Liệt sĩ đã bỏ mình vì Tổ Quốc trên biên giới trong cuộc chiến 2/1979 trên tay.
Những hành động của họ nó hèn hạ và trơ trẽn đến mức không thế giấu nổi và chẳng cần giấu một ai, từ đứa trẻ con đến người khách ngoại quốc vốn không hiểu tập quá Việt Nam. Họ cho người mặc áo mưa đi tưới hoa dưới trời mưa, họ bỏ tiền dân cho dựng sân sấu, dùng đám nhảy nhót đến khi đoàn người tưởng niệm rời khỏi đó.
Thật là bi phẫn với những hành động của họ. Mục đích chỉ là không để cho người dân yêu nước được tưởng niệm những người vị quốc vong thân.
Trò “cắt đá” để chống người dân tưởng niệm các liệt sĩ Hoàng Sa.
Công cụ của đảng dùng chống lại việc tưởng niệm liệt sĩ hi sinh ở biên giới phía Bắc.
Tượng đài Lý Thái Tổ trước và sau khi tưởng niệm các Liệt sĩ ngã xuống vì biên giới.
Chỉ có trí tuệ của “Đảng tà” mới có thể nghĩ ra trò bẩn mặc áo mưa tưới hoa dưới trời mưa.
Hành động đó, chẳng khác gì họ nhảy vào bàn thờ các liệt sĩ – mà họ luôn mồm kêu “Tổ Quốc ghi công” – để phóng uế vào đó nhằm sỉ nhục những kẻ đã dám hi sinh chống lại bành trướng theo chính lời kêu gọi của họ.
Hành động đó, thường chỉ có ở kẻ thù của đất nước, ở bọn bá quyền bành trướng mà thôi.
Và chúng tôi biết, những hành động đó là sự xúc phạm hết sức nghiêm trọng và lớn lao đến anh linh của những người đã ngã xuống vì Tổ Quốc.
Cũng như nhiều người mẹ, người cha, nhiều người con của các anh đã phải cảm nhận những tiếng khóc thương, những lời ai điếu, những tưởng nhớ đến chiến công hiển hách, đến sự hi sinh lặng thầm của các anh một cách ấm ức và uất nghẹn. Xin các anh linh hiểu cho rằng: Đó không phải lòng dân.
Chúng tôi gửi đến các anh những dòng này, sau tất cả những hành động đốn mạt của họ, chúng tôi chỉ xin nhắc và khẳng định với các anh một điều: “Họ không phải là Nhân dân, họ không thuộc về Dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam”.
Bởi dân tộc này, đất nước này mấy ngàn năm nay chưa bao giờ chấp nhận những kẻ bán nước và cướp nước.

Kỷ niệm 35 năm ngày chống Bành trướng Bắc Kinh xâm lược. 
Hà Nội, ngày 17/2/2014.
·       J.B Nguyễn Hữu Vinh

TIN LÃNH THỔ


TIN XÃ HỘI


TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ


TIN THẾ GIỚI


Chính trị – Xã hội

US. CDC hợp tác với Việt Nam về an ninh toàn cầu -(RFA)   —  Chủ tịch Sang sắp thăm Nhật Bản  -(BBC)
Thầy giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định được hoãn thi hành án  -(RFA)   —   Phạm Chí Dũng: Tù nhân lương tâm Việt Nam không bao giờ tắt hy vọng  -(RFI)
Tù chính trị chỉ có tội với chế độ độc tài  -(NV) -  Ðó là điều mà ông Ðinh Ðăng Ðịnh vừa khẳng định sau khi được “hoãn thi hành án 12 tháng” để điều trị chứng ưng thư bao tử giai đoạn cuối. -Ông Ðịnh, 60 tuổi, từng là một sĩ quan của quân đội CSVN. Sau khi giải ngũ, ông trở thành giáo viên dạy Hóa của trường trung học Lê Quý Ðôn ở huyện Tuy Ðức, tỉnh Ðắk Nông.
Nhìn lại những “chiến thuật” của nhà cầm quyền VN  -(RFA) -  Ngày 16/2 vừa qua cơ quan công quyền ở thủ đô Hà Nội đã dùng một biện pháp hoàn toàn mới để ngăn trở cuộc tập hợp tưởng niệm chiến tranh biên giới hồi năm 1979.    —   Nhân sĩ Saigon lặng lẽ kỷ niệm cuộc chiến 1979 chống Trung Quốc  -(RFI)
Một người gốc Việt bị đánh chết tại Campuchia  -(VOA)   —   Việt Nam lên án Campuchia giết người Việt  -(RFA)
Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ qua đời  -(RFA) – Thượng tướng Công an Phạm Quý Ngọ, người bị tố giác nhận hối lộ 1,5 triệu đôla của nguyên Cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng đã qua đời lúc 19g30 tối 18/2 tại Bệnh viện quân y 108 ở Hà Nội, vì ung thư gan.
Những câu hỏi đặt ra sau cái chết của ông Phạm Quý Ngọ  -(RFI)
_______________________________________________________________________________________
Cực tham và cực thâm  -(Bùi Tín -VOA)    —    Thần thánh hóa: Tôn giáo của Đảng Cộng Sản  -(Việt Nguyên -NV)
Những khoảng cách xa mà gần và tội ác  -(Lê diễn Đức -NV)
Thành tích kinh tế của Barack Obama -(Nguyễn xuân Nghĩa -NV)
Chết đẹp »  –   -(ĐCV) - Không giống như thường thấy trước sự ra đi của một người, trên các trang mạng xã hội, không có nhiều lời chia sẻ, hay sự thương tiếc……
Tìm lời giải đáp cho “Người đẹp xứ Thanh” với tình, tiền, tù, tội! »  -  -(ĐCV) - Giờ đây cô vẫn nuôi hy vọng các cơ quan chức năng Tối cáo có thể minh oan cho cô, cô tiếp tục kêu oan và nuôi một hy vọng mõng manh…
Từ sự hoang tưởng quyền lực đến những hành vi phạm pháp »  -  -(ĐCV) - Tôi đề nghị chị Phạm Như Anh, anh Lê Xuân Đính, chị Lê Hoài Phương giải thích cho VIPEN và cả làng Thơ Việt ở Đức về câu chuyện bất nhã này….
Xin cho tôi hỏi »  –   -(ĐCV) - Tôi không hề oán hận hay thù ghét những chiến sĩ Miền Bắc trong đội quân xâm lăng Miền Nam, bởi vì họ bị bọn lãnh tụ đẩy…
Không thể cắt, xóa lịch sử »  –   -(ĐCV) - Chính quyền Việt Nam đang theo đuổi đường lối ngoại giao nhu nhược, lại cho là mình khôn ngoan hãy nhớ các bài học lịch sử của thế giới….
Sài Gòn kỷ niệm 35 năm đánh thắng quân Trung Quốc xâm lược  -Huỳnh Ngọc Chênh – Phạm Đình Trọng  -(Boxitvn)
Đức vua trầm tưởng  – Nguyễn Huệ Chi  -(Boxitvn) -  Kỷ niệm ngày 17-2-2014 tại Hà Nội
Lý Thái Tổ nhíu đôi mắt lo âu,  /  Nhìn dõi xuống chân mình… rõ ràng một lũ Tàu.   /  Bụng ưỡn ẹo, ngoáy mông, ca những lời nhí nhố:
Hàm số tri thức  -Tô Văn Trường – (Boxitvn)   —  Thăm thầy Đinh Đăng Định Sương Quỳnh  -(Boxitvn)
Nguyễn Đình Bổn: Đừng ngạo mạn trong ngu dốt nữa! -(DL)
Phạm Lê Vương Các – Tường thuật lễ tưởng niệm chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược của người Việt tại Philippines -(DL)   —    Xích Tử – Khốn nạn -(DL)
Lương Kháu Lão – Thư ngỏ gửi các người nhảy đầm tại sân thờ cụ Lý Thái Tổ ngày 16-2 vừa qua  -(DL)
Ai dạy ai một bài học?  -(Ngô nhân Dụng -NV) – Bây giờ người Việt Nam đang tự hỏi: Còn những bộ đội đã chết trong trận chiến 17 Tháng Hai năm 1979 thì họ đã chết cho ai?
___________________________________________________________________________________________
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/182808-VN-KN1702-NhayDam_400.jpg
Liệt sĩ chống Trung Quốc xâm lược bị chính quyền ‘hạ nhục’  -(NV)  – Không những không được tưởng niệm tri ân, những người lính CSVN tử trận trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược tháng 2, 1979 ở các tỉnh biên giới phía Bắc còn bị chính quyền Việt Nam “hạ nhục.”
Để phá buổi tưởng niệm 40 năm cuộc chiến Việt-Hoa 17-2-1979, chân tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) sáng 16/2/2014 trở thành nơi nhà cầm quyền tổ chức nhảy đầm, múa hát… “Hưởng ứng Năm trật tự và văn minh đô thị 2014″. (Hình: Facebook Nguyễn Tấn Thành)====>>>
Phá cầu Long Biên là xóa một phần ký ức Hà Nội  -(TN)
Ngoại trưởng Úc thăm Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm  -(TT)   — Ngoại trưởng Úc thăm VN, cơ hội ‘đẩy’ đàm phán TPP?  -(VNN)
Bộ CA thông tin tướng Phạm Quý Ngọ qua đời    -(VNN)   —   Những dấu ấn trong cuộc đời tướng Phạm Quý Ngọ  -(VNN)    —  Tướng Phạm Quý Ngọ: ‘Tội phạm tham nhũng khó đấu tranh nhất’  -(TVN)   —   Tướng Ngọ qua đời, còn lời khai của Dương Chí Dũng?  -(VNN)
Nơi tướng Ngọ qua đời được canh gác nghiêm mật  -(MTG)
Tướng Ngọ mất, sẽ đình chỉ vụ Dương Chí Dũng tố cáo?  -(VNN) – Sáng 19/2, trao đổi với VietNamNet, thẩm phán Trương Việt Toàn, người đã công bố Quyết định khởi tố vụ án “Làm lộ bí mật Nhà nước” cho biết, trong trường hợp người bị tố cáo qua đời thì sẽ đình chỉ vụ án.
Tướng Ngọ qua đời, việc điều tra vẫn chưa kết thúc  -(MTG)   —  LS Trần Đình Triển: “Người thừa kế chịu trách nhiệm dân sự thay nếu tướng Ngọ liên quan vụ án“  -(MTG)
Tướng Ngọ qua đời:”Nghi can duy nhất chết sẽ đình chỉ vụ án”  -(Infonet)  – “Chưa khởi tố bị can, tức là chưa khẳng định được ông Phạm Quý Ngọ có liên quan trong vụ án này hay không nên việc ông Ngọ mất thì cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra vụ án như đã khởi tố”.   >>>   Tướng Ngọ phủ nhận lời khai của Dương Chí Dũng
Tướng Phạm Quý Ngọ, người bị tố nhận hối lộ, bất ngờ qua đời  -(NV)  -Thứ trưởng Bộ Công an CSVN, thượng tướng Phạm Quý Ngọ bất ngờ qua đời ở Hà Nội giữa lúc cuộc điều tra ông “lộ bí mật nhà nước” và ăn hối lộ được tiến hành.
Cấp dưới trái lệnh đi chơi golf: Bộ trưởng Thăng nóng mặt    -(VNN)   —  Một người gốc Việt bị giết ở Campuchia do thù địch sắc tộc  -(MTG)
Đảng Nhân dân Campuchia lên tiếng về vụ sát hại người Việt  -(GDVN)
Ăn cắp của công sẽ bị thần linh đả tử  -Lê thanh Phong -(MTG) – Không thần linh nào cả mà chỉ có người Dân trong xứ đó chôn sống nó.
Cả trăm nhân viên nghỉ việc không lương vì lệnh cấm chạy tàu cánh ngầm  -(MTG)
___________________________________________________________________________________________
Tâm sự của một tôi trung (Nguyễn Văn Huy) - Thongluan
Thư trả lời ông Trần Nhật Quang (Nguyễn Thị Mỹ Linh)- Thongluan
Giặc đã ùa vào nhà Việt Nam – Kỳ 14 (Hết) (Huỳnh Tâm) (2)- Thongluan
Dùng tử tù Dương Chí Dũng bài trừ tham nhũng  -(Hiệu Minh)
Hà Tĩnh: Bi hài “quan huyện” lập núi “trấn yểm”  bít cổng trụ sở UBND -(Tễu)  – Cái này là “chủ nghĩa duy vật khoa học biện chứng” thầy mo.
XƯA VÀ NAY  -(Phương Bích)  -Quanh đi quẩn lại vẫn chưa thoát ra được chủ đề này: CÔNG KHAI HAY KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG KHAI!
XƯA:  – Xử thằng phản động thì lôi nó ra chốn đông người. Cho thiên hạ tổng xỉ vả (đấu tố)
NAY- Xử thằng phản động thì đóng kín cửa tòa. Chặn thiên hạ từ rõ xa.
Sự khác biệt này nói lên nhiều điều, các bác nhỉ.
Tướng Phạm Quí Ngọ đã từ trần nhưng vấn đề Phạm Quí Ngọ vẫn phải sống…  -(Nguyễn quang Lập)
SAU PHIÊN TÒA BÁC BỎ KHÁNG CÁO, PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI CAM KẾT ĐƯA TIẾNG NÓI LÊ QUỐC QUÂN RA KHẮP THẾ GIỚI – (Defend The Defenders)
Vui biết mấy Ngọ đồng chí đang sống chuyển sang từ trần!  -Vũ Đông Hà – (Danlambao)
Ông Thủ tướng chưa yên? (phần 1)  – Nguyễn Ngọc Già (Danlambao)
Ngọ chết – Buồn buồn viết mấy dòng chơi  – Phạm Thanh Nghiên (Danlambao)
Ngọ chết hết chuyện?  – Nguyễn Bá Chổi (Danlambao)
Tướng côn an Phạm Quý Ngọ phải chết đúng quy trình?  – Thu Anh (Danlambao)
Cái chết tự nhiên và tự nhiên chết  – Huỳnh Bá Hải (Danlambao)
Văn tế anh quý ngựa  -(DLB)   >>>   Liệt sĩ của đảng, liệt sĩ của dân  >>>   Thư đối thoại cùng độc giả   >>>  Phạm Quý Ngọ chết thật hay chết giả?
Nghệ thuật Lãnh đạo một Quốc Gia  -(DLB)
______________________________________________________________________________________________
Tội nghiệp !, tướng tá  béo tốt như thế này mới 60 năm mà bị  ung thư .===>>>
Lương của lãnh đạo Tập đoàn: 36 triệu/tháng là quá thấp?  -(VOV) – Ăn cướp cho nó nhiều.- Nên nhớ ở đây là xứ XHCN chớ không phải xứ “Tư bản bóc lột”.   —     Chủ tịch BIDV: Lãnh đạo tập đoàn khó sống với lương 36 triệu  -(VnEx)
Trên 60 % trường hợp công dân khiếu nại sai thẩm quyền  -(VOV)    >>>   Xóa sổ dự án “treo”, trả đất cho dân
Ông Nguyễn Thanh Chấn thuê thêm luật sư  -(VnEx)   >>>   Lão nông tự chế thuốc trừ sâu từ cây cỏ  -(VnEx)    >>>   Việt Nam xác định ưu tiên về nhân quyền
Tang lễ cho Tướng Ngọ sẽ thế nào?  -(BBC) -  Cáo phó và tang lễ cho ông Phạm Quý Ngọ ‘sẽ được cử hành’ theo nghi thức dành cho ủy viên trung ương dù ông bị cáo buộc sai phạm.   –   ‘Tang lễ ông Ngọ vẫn cử hành bình thường’  -(BBC/nghe)
Ông Phạm Quý Ngọ qua đời, vụ án «Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước» chấm dứt ?  -(RFI) – PV. TS. Nguyễn quang A.
Liên minh quân sự: nên hay không?  -  Luật sư Vũ Đức Khanh  – Viết cho BBCVietnamese.com từ Canada
Khi Trung Quốc Hạ Cánh  -(Nguyễn xuân Nghĩa -RFA)

Kinh tế

Khó mà dễ  -(TN)  – Quyết tâm cổ phần hóa gần 450 doanh nghiệp nhà nước trong vòng 2 năm của Chính phủ đang tạo ra những kỳ vọng cho nền kinh tế.   >>>    Chuyển 4 vụ thất thoát vốn nhà nước sang cơ quan điều tra  >>>  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: ‘Ai chần chừ cổ phần hóa, mời làm việc khác’
TNS John McCain nói về ‘một vấn đề đáng xấu hổ!’  -(TVN) – Vấn đề cá da trơn (catfish), tôi đã đấu tranh quyết liệt tại thượng viện. Tôi thậm chí viết các bài báo lên án. Và tôi thấy đây là vấn đề đáng xấu hổ.
Campuchia tự sản xuất xe hơi điện, Việt Nam ngỡ ngàng  -(Infonet )   —-   Campuchia sản xuất ôtô điều khiển từ xa, Việt Nam giật mình  -(VNN)   – Nhằm nhò gì so với Việt nam có cái “đỉnh cao trí tệ” – “Truyền thông thế giới “nể” Việt nam chế tạo máy bay không người lái”
Đầu tư ồ ạt kiểu Trung Quốc – Kỳ 2: Sẽ khủng hoảng như Nhật 3 thập kỷ trước?  -(MTG)
“Đi đâu chúng em cũng bị nhìn như vi trùng”  -(VnEc)  – “Năm ngoái, có một vài tập đoàn hư hỏng thôi mà trước Quốc hội và trong dư luận, chúng em bị “đánh” tràn lan, khiến cho đi đâu chúng em cũng bị nhìn như những con vi trùng hết, buồn lắm!”, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà phàn nàn trước hội nghị về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, ngày 18/2.   >>>   “Không muốn làm lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước”
Xuất khẩu điện thoại sụt giảm mạnh  -(VnM)   —   474 doanh nghiệp đạt danh hiệu HVNCLC  -(SGTT)
Hiệp hội xe máy ra đời khi Việt Nam muốn hạn chế phương tiện cá nhân  -(SM)
Rau ở siêu thị cũng khó có thể sạch  -(SM)    —    Chưa ‘giải phóng’ được mặt bằng, đường đi của 30.000 tỷ còn tắc  -(SM)

Bong bóng BĐS: Mối nguy hiểm rình rập nền kinh tế Trung Quốc  -(SM)

Thị trường điện còn ‘thắt cổ chai’, giá điện còn khó xuống  -(SM)

Thế giới

Người biểu tình, cảnh sát Ukraina đụng độ, 9 người chết  -(VOA)   —   Lãnh đạo đối lập Venezuela tự nộp mình cho cảnh sát  -(VOA)
Thái Lan: Biểu tình chống chính phủ biến thành bạo động  -(VOA)   —   Thái: Bà Yingluck có thể bị truất quyền thủ tướng  -(RFA)   –   Ủy ban chống tham nhũng Thái sẽ truy tố Thủ tướng Yingluck  -(RFI)
Hải quân Mỹ sắp triển khai thế hệ vũ khí kế tiếp  -(VOA)   —   Ngoại trưởng Mỹ đến Tunisia thảo luận về chuyển tiếp dân chủ  -(VOA)
TQ bác bỏ chỉ trích của LHQ trong phúc trình về Bắc Triều Tiên  -(VOA)   —Trung Quốc phản đối bản phúc trình về nhân quyền Bắc Hàn  -(RFA)
Vòng đàm phán về hạt nhân với Iran diễn ra tại Vienna  -(RFA)   –   Đàm phán hạt nhân Iran nối lại tại Vienna dự báo nhiều khó khăn  -(RFI)
Hai thành viên ban nhạc Pussy Riot Nadezhda Tolokonnikova (phải) và Maria Alyokhina
2 thành viên Pussy Riot được thả ở Sochi  -(VOA) – Hai thành viên ban nhạc Pussy Riot Nadezhda Tolokonnikova (phải) và Maria Alyokhina  ===>>>
Olympics chĩa mùi dùi vào nạn hút thuốc, uống rượu tại Nga  -(VOA)   —  Máy bay chở vật phẩm cứu trợ bị rơi ở Nam Sudan  -(VOA)
Cuộc sống kinh hoàng tại trại tù Triều Tiên qua lời kể của cựu tù nhân  -(TN)   >>>   Khó bắt ông Kim Jong-un ra tòa án quốc tế   >>>   Phản ứng về ‘báo cáo tội ác ở Triều Tiên’
Mỹ chỉ ra tay khi ‘răn đe’ TQ không thành?  -(TVN)   —   Trung Quốc: lính thì to, xe tăng lại nhỏ  -(MTG)
Triều Tiên tàn bạo, quốc tế chẳng làm được gì?  -(MTG)
Báo TQ: Nhật dự trữ hơn 300 kg plutonium lớp vũ khí, 1g diệt vạn người  -(GDVN)   >>>  Mỹ tiếp tục gây áp lực lên đường “lưỡi bò” Trung Quốc ở Biển Đông   >>>   Tập Cận Bình: Tôn trọng lựa chọn “chế độ xã hội” của người Đài Loan   >>>   Trung Quốc điều tra trợ lý cựu ủy viên Thường vụ BCT Chu Vĩnh Khang
Trung Quốc sẽ đối mặt với liên minh Mỹ – Nhật mạnh hơn  -(VOV)   –  Mỹ tiết lộ TQ tập đánh Nhật ‘nhanh gọn’  -(VNN)   —   Truyền thông Trung Quốc cay cú Aston Martin  -(SM)
Trung Quốc : Các vụ xử tử không báo trước vẫn rất phổ biến  -(RFI)   —   Trung Quốc góp vốn vào hãng xe Pháp Peugeot -(RFI)   —   Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc tiếp tay cho Bình Nhưỡng vi phạm nhân quyền -(RFI)
TQ lên tiếng bảo vệ chính sách đối với Tây Tạng và Tân Cương  -(RFA)    —-  Khi Trung Quốc Hạ Cánh  -(RFA)   —-   Phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam bị điều tra tham nhũng  -(VOA)
Thái Lan : Người biểu tình bao vây trụ sở dã chiến của Thủ tướng -(RFI)   —  Thái Lan: người biểu tình bao vây trụ sở Bộ Quốc Phòng  -(RFA)    —  Phe đối lập Thái Lan tiếp tục xuống đường biểu tình  -(VOA)   —   Tòa án dân sự ra phán quyết về tình trạng khẩn trương ở Thái Lan  -(VOA)
Bạo động tại Kiev : Châu Âu có thể trừng phạt Ukraina -(RFI)   —   Ukraina : Bạo lực bùng phát dữ dội trở lại tại Kiev -(RFI)   —   Bạo lực leo thang ở Ukraina, 25 người thiệt mạng  -(VOA)  >>>   Lãnh đạo thế giới kêu gọi chấm dứt đổ máu ở Ukraina
Pháp-Đức họp Hội đồng Bộ trưởng hỗn hợp lần thứ 16 -(RFI)
Phe chủ chiến Sunni nhận thực hiện vụ đánh bom ở Beirut  -(VOA)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Làm thế nào để giảm nguy cơ tai biến mạch máu não ở phụ nữ  -(RFA)
Vì sao trường dân lập không được tuyển sinh lớp 10?  -(VNN)
Nỗi đau khi bục giảng thành… võ đài  -(MTG) - Vì đâu nên nỗi??? Sử dụng bạo lực bất chấp lẽ phải thì nó “nhân điễn hình” có gì là “nỗi đau” – Những kẻ cai trị thế nào thì thành viên trong xã hội đó như vậy, đó là mệnh đề đúng.- Lại có ý đổ thừa “riêng” cho ngành Giáo dục – Đồng ý là Nhà trường là quan trọng, nhưng còn nhà cầm quyền (xã hội) và gia đình, phải có trách nhiệm liên đới – Nó hình thành “quyền thế và thế lực” mà nhà trường(Thầy Cô) phải “né” từ thời gọi là “bao cấp” mà tôi đã chứng kiến nhiều rồi thì tại sao cả một hệ thống điều hành xã hội không phát hiện ,không chấn chỉnh??? -Tại sao??? Cái vô lý ở chỗ này, nhưng thực ra nó “có lý”– Không có gì tự nhiên trên Trời rơi xuống cả.  —  Thầy trò đánh nhau trên bục giảng: Giáo dục xuống cấp?  -(Infonet)
Làm gì để thầy không đánh trò, trò không đánh lại thầy?  -(GDVN)
Ngồi nhầm lớp: Bởi ở lại lớp là rất khó!  -(Infonet)-Tại sao???ai làm nên???
Sẽ xử lý nghiêm vụ thầy trò đánh nhau trên bục giảng  -(TT)   >>>   Thầy – trò đánh nhau, đạo lý trôi về đâu?
PGS Văn Như Cương: Điểm sàn ‘phủ nhận’ kỳ thi tốt nghiệp THPT  -(MTG)   >>>  Bài học thật sự nằm bên ngoài cánh cửa phòng trọ, kí túc xá

Bắt HS đứng dưới trời lạnh cắt da vẫy cờ đón thứ trưởng  -(VNN)  -  Sáng nay, dưới trời mưa rét, hàng chục học sinh Trường trung cấp luật Đồng Hới (Quảng Bình) xếp hàng đứng đón Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Ngụy biện,đó là để  chứng tỏ cái uy quyền của :”chế độ quân chủ chuyên chế phong kiến” kiểu mới thì có , chớ chế độ cọng sản “vì giai cấp” làm sao mà có cái kiểu “đè đầu cới cổ Nhân dân” – Cái này là “quan chức là ông cố nội Nhân dân” chớ thứ Đầy Tớ trời đánh gì kỳ dzậy- Bắt CHỦ đội rét đứng chờ để đón rước đầy tớ???. – Bà con Việt nào ở mấy xứ “tư bản bóc lột giãy chết” nói xem con cháu của Bà con học trường của bọn nó có như thế hay không???
Vụ ‘mánh lừa đoạt tiền qua điện thoại’: Lừa đảo xuyên quốc gia  -(TN)
Thêm 2 trang điện tử ‘giới thiệu’ phim sex  -(TN)   —  Trộm đột nhập trường học, mất 6 súng AK  -(TN)   >>>   Loạn hóa chất ở chợ Kim Biên
Dàn cảnh cướp xe bạn gái mới quen    -(TT)    >>>   Xác minh vụ ”nhập viện sau khi CA phường lấy lời khai”   >>>   Hoãn xử bí thư huyện bảo kê “cát tặc” vì thiếu nhân chứng   >>>>   Sập trụ đỡ phòng học làm chết một học sinh lớp 4   >>>   Cháy kho chứa hàng trên đường Thành Thái
Đường bụi, dân chặn xe trên quốc lộ 24  -(TT)   —   Giữa Thủ đô: Hàng xóm đánh người còn bắt quỳ xin lỗi  -(VNN)
Giữa Thủ đô: Hàng xóm đánh người còn bắt quỳ xin lỗi  -(VNN) – Đây là loại quan quyền cường hào ác bá Xã hội chủ nghĩa  ngay giữa Thủ đô thiên đường CHXHCN VN – Nếu cứ đà này phát huy nhất định Đồng bào thấp cổ bé miệng và sợ hãi  bọn chúng nhất định phải chết hết.
Xe khách bỗng nhiên bốc cháy, 40 hành khách thoát nạn  -(TTXVN)
Con trai Công tử Bạc Liêu thôi chạy xe ôm  -(MTG)    —   Bảo tàng Đà Nẵng mới xây 3 năm đã xuống cấp  -(Infonet)   —  Xe bồn chở sữa lao xuống vực 70m, tài xế tử vong  -(VnEx)   >>>   Ma men đập phá quán cà phê, tấn công cảnh sát
Nhà kho tan hoang sau hỏa hoạn ở Vạn Phúc  -(VnEx)  – Hơn 4 tiếng cứu chữa, khoảng 15h30 chiều 19/2, đám cháy ở kho nhà máy dệt, làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông được khống chế. Tuy nhiên, nhiều hàng hóa giá trị lớn đã bị thiêu rụi.
Cầu Vĩnh Tuy xuất hiện nhiều vết nứt ở thân trụ  -(TTXVN)   – Với tổng vốn đầu tư 5.500 tỷ đồng và được đưa vào sử dụng từ năm 2009, đến nay, trụ cầu Vĩnh Tuy đã xuất hiện những vết nứt dọc kéo dài từ chân trụ H22 (ký hiệu trên bản vẽ là T22) lên đến cầu khoảng 20m. Vết nứt còn có tình trạng rò rỉ nước. Ngoài ra, trên thân trụ H22 cũng phát hiện nhiều vết nứt ngang.

Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu

Boxitvn

Nhất Phương
Ukraine cách rất xa Việt Nam, vậy mà hai nước đang như có chung số phận: cột chặt vào một xiềng vì những kẻ cai trị đất nước muốn thế. Ukraine từ chối liên minh với EU, cũng có nghĩa là từ chối tương lai tốt đẹp hơn cho nhân dân, còn nhà nước Việt Nam khước từ những mong mỏi chính đáng của nhân dân bằng một bản Hiến pháp khước từ một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước.
Bằng cách ví von khác nhau, ngôn ngữ nhân loại có ngạn ngữ với nghĩa tiêu cực “Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu” để chỉ những kẻ có tâm địa xấu xa thường co cụm với nhau.
Khi nước Nga của đồng chí KGB Putin chuyển dịch hoạt động sang phía Đông, một số không nhỏ người Việt, kể cả một số ý kiến trên báo Không Lề, do vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của hội chứng “Nước Nga nhân hậu”, đã ngộ nhận rằng Nga làm như thế là để kìm hãm sự bành trương của TQ và như thế là “giúp nhân dân Việt Nam”. Rất tiếc, một số người Việt đã mất khả năng gỡ bỏ được cặp kính “nước Nga màu hồng” này dường như đã được mặc định vào tư duy của họ – điều được gọi là nô lệ về tư duy.
Không biết sau những thực tế này những bộ não đã bị tẩy ấy có chút gì khác hay không. Một số ít người không khỏi thổn thức xuýt xoa khi nghe anh Putin nói về quan hệ “vô tư” không vụ lợi! (May ra chỉ mấy đứa …nhi đồng thối tai tin được điều đó). Trong quan hệ quốc tế nhất là trong những quan hệ mang màu sắc “phe cánh”, làm gì có ai cho không ai cái gì!
Nga muốn cùng TQ nhốt chặt VN vào vòng kiềm tỏa của mình và co lại thành một khối chống lại xu hướng tiến bộ dân chủ để bảo vệ và củng cố chế độ độc tài tham nhũng.
Một vài sự kiện gần đây cho thấy rằng những nước độc tài đang liên kết, dù là tạm thời hay lợi dụng nhau, để củng cố và duy trì quyền lực và tiền bạc của những chế độ này.
TQ và Nga chọn nhau làm đối tác hàng đầu dù trong túi anh nào cũng thủ sẵn một nắm đấm.
Ukraine vừa quyết định khước từ liên minh với EU sau khi Nga đe dọa gây khó khăn và TT nước này được Putin hứa 20 tỉ dollars, vừa để chia chác vừa để mua chuộc cử tri trong kỳ bầu cử TT sắp tới. Những kẻ cầm quyền Ukraine hiện tại khẳng định đây chỉ là “chiến thuật”, có nghĩa là họ thừa biết đi với EU, Ukraine và nhân dân sẽ được hưởng lợi trong khi kẻ không được hưởng lợi là kẻ cầm quyền. Do vậy, không có gì khó hiểu là họ khươc từ.
Như một quy luật, những chế độ tương tự như thế này sẵn sàng khước từ những gì có lợi cho đất nước và nhân dân, nhưng không có lợi cho kẻ cầm quyền. Trong khi đó họ sẵn sàng đón nhận những gì có lợi cho lòng tham của họ nhưng hoàn toàn có hại cho đất nước và nhân dân.
Tương tự như vậy, Việt Nam rất có thể sẵn sàng không tham gia TPP vì lý do tương tự, dù nó có lợi cho đất nước, cho nhân dân, nhưng bất lợi cho quyền tham nhũng của họ. Kinh tế đất nước có kiệt quệ, dân có khốn cùng về mọi phương diện đến như Bắc Triều Tiên XHCN thì cha con nhà Ill-Ủn vẫn phè phưỡn xa hoa, thích bắt ai, giết ai cũng được như cha con anh Hussein ở Iraq xưa kia thì dại gì phải thay đổi.
Do vậy, những kẻ cai trị chọn cách bảo vệ quyền lợi cá nhân do chiếc ghế quyền lực mang lại là điều tất yếu.
Nhân dân Việt Nam hãy đợi xem. Việt Nam chắc rồi cũng khước từ TPP vì nó chỉ có lợi cho đất nước mà không có lợi cho bè lũ tham nhũng, tương tự như Ukcraine. Vì “Hiến pháp” nếu cứ như hiện nay đã mặc nhiên khước từ các điều kiện của TPP.
Sự cấu kết giữa những thế lực độc đoán tham nhũng ngày càng rõ. TQ hầu như không phản ứng gì khi Nga cùng VN khai thác Biển Đông, và hầu như không phản ứng gì khi Nga âm mưu quay lại Cam Ranh. TQ cũng không thèm nói gì tỏ khó chịu khi VN mua súng của Nga, nhưng chắc chắn sẽ khó chịu nếu VN mua súng của Phương Tây. Điều đó càng cho thấy sự cộng sinh rất rõ của những thế lực độc tài muốn tiếp tục tham nhũng, tiếp tục ngu dân và kìm hãm thân phận nhân dân làm trâu cày ngựa cưỡi để chúng bóc lột. Việt Nam chắc sẽ theo Nga với cái liên minh thuế quan thổ tả gì đó mà họ thừa biết sẽ chẳng làm nên trò trống gì, vì cùng lắm thì cũng chỉ mua bán với mấy anh như Lukashenko, Putin, …nhưng Nga cùng Trung Quốc sẽ bảo vệ đàn em độc tài tham nhũng.
Gần đây, báo chí nhà nước Việt Nam, không biết có dụng ý hay bị hỏa mù che mắt, rùm beng chuyện mua súng của Nga. Để chống ai? Chắc chắn không phải và không thể chống TQ vì TQ cũng dùng vũ khí của Nga và TQ có gấp nhiều lần của VN – chống sao được! Mà đã là lái súng thì khi bán bao giờ chả rỉ tai rằng cái tôi bán cho anh tốt hơn cái tôi bán cho thằng kia, bí mật nhé! Ai mua nhiều hơn và có tiềm lực sẽ có ưu thế. Đó chỉ là trò xoa dịu dân chúng cả tin và làm hài lòng những người bị mắc hội chứng “nước Nga nhân hậu” mà thôi. Trong khi đó, Nga được coi là đối tác đàn em của TQ, và nay Trung Quốc đã là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 trên thế giới. Cho nên mua súng của ai, chất lượng ra sao đối với chính quyền VN cũng chẳng quan trọng, kể cả mua của … phố Hàng Mã. Họ quá biết điều đó. Vả lại mua của Nga, một thể chế tham nhũng, thì mới đi đêm được về giá cả, …
Vả lại nếu Nga là “anh cả tốt bụng” như mấy người lầm tưởng thì sao hắn không “vô tư” giúp VN và TQ giải quyết được tranh chấp lãnh thổ và giúp VN bảo vệ Trường Sa khi TQ tàn sát lính hải quân VN năm 1988. Đừng quên rằng khi đó Nga còn nguyên cả căn cứ hải quân ở Cam ranh và Nga còn từ chối đề nghị của VN lên án hành động xâm lược này của TQ.
TQ sắp đưa tàu sân bay Liêu Ninh ra Biển Đông VN để tập trận và rồi cũng sẽ tuyên bố vùng ADIZ như với đảo Senkakư, không biết đồng chí Nga ở Cam Ranh sẽ làm gì nhỉ? Còn VN chắc chắn lại mở cái băng ghi âm “phản đối” cho có lệ, còn mấy “con kilo” mua về chắc cho kẹo cũng chẳng dám ngo ngoe.
Trên khắp thế giới, sự câu kết này của các thế lực độc tài chỉ làm chậm lại vòng quay của bánh xe lịch sử chứ không thể khiến nó dừng lại.
Người ta bảo: “Theo Nga-Trung thì mất nước vào tay Tàu, theo phương Tây thì mất chế độ tham nhũng”.
Kẻ cai trị đồi bại sẽ chọn cái thứ nhất. Người dân Việt đang liên tưởng chế độ cai trị CS hiện nay với thời Lê Chiêu Thống: Hi sinh quyền lợi Tổ quốc để bảo vệ cái ngai vàng của bè lũ phong kiến mới – trộm cắp và thối nát.
N.P.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

  • Tướng Phạm Quý Ngọ qua đời (BBC) - Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, người đang bị điều tra, đột ngột qua đời chiều 18/2 vì bệnh ung thư gan.
  • Những câu hỏi đặt ra sau cái chết của ông Phạm Quý Ngọ (RFI) - Theo thông tin mới nhất từ báo chí Việt Nam hôm nay 18/02/2014, thìông Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa qua đời tại bệnh viện Quân y 108 Hà Nội vì bệnh ung thư gan. Cái chết bất ngờ của nhân vật đang thu hút mọi chú ý của dư luận khiến người ta phải đặt ra nhiều câu hỏi.
  • Y án cho luật sư Lê Quốc Quân (BBC) - Tòa phúc thẩm TP Hà Nội y án 30 tháng tù giam vì Tội Trốn thuế theo Điều 161 Bộ Luật Hình sự đối với luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân.
  • Nhân sĩ Saigon lặng lẽ kỷ niệm cuộc chiến 1979 chống Trung Quốc (RFI) - Nếu người dân Hà Nội đã kỷ niệm 35 năm cuộc chiến tranh 1979 chống Trung Quốc xâm lược bằng cuộc tuần hành tưởng niệm hôm Chủ nhật 16/02/2014, thì các nhân sĩ trí thức ở Saigon do bị giám sát chặt chẽ, cho đến hôm nay 18/2 mới có thể tập hợp lại làm lễ tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc do Đặng Tiểu Bình phát động.
  • 'Thất vọng vì phán quyết của tòa' (BBC) - Luật sư Hà Huy Sơn nói ông "thất vọng" trước việc Tòa phúc thẩm y án 30 tháng tù giam đối với thân chủ của ông, luật sư Lê Quốc Quân.
  • Ông Xuân Anh là diện 'được quy hoạch' (BBC) - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng nói ông Nguyễn Xuân Anh được giới thiệu làm phó bí thư vì ông thuộc diện được Đảng quy hoạch và "không có ai khác".
  • Hy vọng TPP hoàn tất trong năm nay (RFA) - Thủ Tướng Lý Hiển Long của Singapore cho biết đàm phán về bản Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương đã gần đến chỗ hoàn tất.
  • Hoa Kỳ trả đũa Venezuela về vụ trục xuất nhân viên ngoại giao (RFI) - Theo một quan chức bộ Ngoại giao Mỹ, hôm qua Washington đã yêu cầu ba nhà ngoại giao của Venezuela phải rời khỏi đất Mỹ ngay trong vòng 48 giờ. Hành động này nhằm đáp trả ngay sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo lệnh trục xuất 3 nhân viên ngoại giao Mỹ, bị chính quyền Caracas tố cáo đã khuyến khích và hỗ trợ tài chính cho các hành động chống phá tại Venezuela.
  • Tại Phnom Penh, đối lập mơ về « một mùa xuân Cam Bốt » (RFI) - Sau nhiều cuộc biểu tình diễn ra từ vài tháng nay, chính phủ Cam Bốt ban bố lệnh cấm hội họp, có hiệu lực từ 03/01/2014 vừa qua. Lệnh này xuất phát từ cuộc biểu tình của công nhân ngành dệt may với sự ủng hộ của phe đối lập. Trong bài :« Tại Phnom Penh, đối lập mơ về"một mùa xuân Cam Bốt"», đặc phái viên của báo Le Monde nhận định khó lường trước được diễn biến tình hình đây.
  • Việt Nam lên án Campuchia giết người Việt (RFA) - Việt Nam lên án mạnh mẽ về vụ một người Campuchia gốc Việt bị nhóm người Campuchia sát hại trong một vụ va chạm giao thông tại thủ đô Phnom Penh. Phía Việt Nam cho rằng vụ tấn công có thể xuất phát từ tư tưởng bài Việt.
  • Đụng độ đẫm máu tại Bangkok (BBC) - Một cảnh sát và một thường dân thiệt mạng, nhiều người khác bị thương trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát Thái Lan với người biểu tình tại trung tâm Bangkok.
  • Ủy ban chống tham nhũng Thái sẽ truy tố Thủ tướng Yingluck (RFI) - Vào lúc Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang phải đối phó với làn sóng biểu tình của phe đối lập chống chính phủ, thì bà lại phải đương đầu với một mối đe dọa mới : Hôm nay, 18/02/2014, Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan thông báo sẽ truy tố bà do những khinh suất trong việc thực hiện chương trình trợ giá gạo và Thủ tướng Yingluck có thể bị hạ bệ.
  • Thái: Bà Yingluck có thể bị truất quyền thủ tướng (RFA) - Ủy Ban Điều Tra Chống Tham Nhũng của chính phủ Thái Lan thông báo sẽ truy tố bà Thủ tướng Yingluck ra tòa về tội không làm đúng trách nhiệm được trao phó, liên quan đến chương trình hỗ trợ giá gạo cho nông dân mà bà Yingluck thực hiện.
  • Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc tiếp tay cho Bình Nhưỡng vi phạm nhân quyền (RFI) - Theo AFP, hôm nay, 18/2/2014, Bắc Kinh đã kên tiếng bác bỏ kết luận của uỷ ban điều tra nhân quyền Liên hiệp quốc, theo đó các quan chức Trung Quốc có thể đã trở thành đồng lõa với những vi phạm nhân quyền của Bình Nhưỡng qua việc trục xuất người tỵ nạn Bắc Triều Tiên về nước. 
  • Đức thay Châu Âu đứng ra giải quyết khủng hoảng Ukraina (RFI) - Quyết tâm của Đức khẳng định vai trò của mình trên chính trường quốc tế được thể hiện rõ rệt qua các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Ukraina, vào lúc các nước ChâuÂu chia rẽ, Liên Hiệp ChâuÂu bị Hoa Kỳ coi thường và Nga chống phá.
  • Gần 500 lao động nhập cư Ấn Độ tử vong ở Qatar trong 2 năm (RFI) - Theo AFP hôm qua, Đại sứ quán Ấn Độ tại Qatar vừa công bố con số hơn 450 người Ấn Độ làm việc tại Qatar đã bị thiệt mạng trong vòng hai năm qua. Thông báo này lại làm dấy lên những tranh cãi xung quanh vấn đề lao động nhập cư làm việc trên các công trường chuẩn bị cho Cúp bóng đá Thế giới 2022.
  • Tân thủ tướng Ý Matteo Renzi tham vấn để lập nội các mới (RFI) - Một chính phủ hiệu quả để tiến hành nhanh chóng những cải cách : đó là thách thức đối với Matteo Renzi, tân Thủ tướngÝ 39 tuổi vừa được bổ nhiệm hôm qua. Ngay từ hôm nay 18/02/2014ông Renzi bắt tay vào thương lượng với các đồng minh nhằm đạt được một đa số ổn định.
  • Iran thương lượng với Nga đổi dầu lấy lò phản ứng hạt nhân mới (RFI) - Một ngày trước vòng hội đàm về hạt nhân Iran mở ra tại Vienna, đại sứ Iran tại Matxcova thông báo Teheran đang thương lượng với phía Nga một hiệp định thương mại lớn, theo đó Iran sẽ cung cấp cho Nga một lượng lớn dầu mỏ, đổi lại Nga sẽ xây dựng cho Iran một lò phản ứng hạt nhân mới. Quan hệ làm ăn này khiến Hoa Kỳ không khỏi lo ngại, nhất là khi các cuộc hội đàm đề tìm ra giải pháp dứt điểm cho hồ sơ hạt nhân Iran mới chỉ bắt đầu.
  • Đàm phán hạt nhân Iran nối lại tại Vienna dự báo nhiều khó khăn (RFI) - Hôm nay, 18/2/2014, 5 nước thường trực hội đồng bảo an và Đức trở lại các cuộc cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Sau thoả thuận tạm thời đạt được ở Genève hồi tháng 11 năm ngoái, các nhà thương thuyết Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp Anh và Đức tới Vienna (Áo) để cùng với Iran tìm ra một giải pháp tổng thể cho chương trình hạt nhân của Teheran. Nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc đàm phán Vienna sẽ gặp khôngít trở ngại.
  • Ngoại trưởng Kerry thăm Tunisia (VOA) - Ngoại trưởng Mỹ nói ông đến Tunisia để chứng tỏ sự ủng hộ của Washington dành cho nền dân chủ non trẻ với nhận định 'Hiến pháp mới của Tunisia là mô thức cho thế giới Ả Rập'
  • Trung Quốc đại lục và Đài Loan thúc đẩy quan hệ hai bờ (BaoMoi) - Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn nguồn tin trên mạng Tin tức Trung Quốc cho biết, ngày 28/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch danh dự Quốc dân đảng Đài Loan Liên Chiến cùng đoàn đại biểu Đài Loan tại nhà khách Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh.
  • Malaysia và Australia thúc đẩy quan hệ song phương (BaoMoi) - Tại Putrajaya ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman đã hội đàm với người đồng cấp Australia Julie Bishop về tình hình hợp tác song phương giữa hai nước cũng như nhiều vấn đề khác, bao gồm chính sách đối ngoại mới của Chính phủ Australia hướng vào ngoại giao kinh tế và ngoại giao công chúng thông qua sáng kiến hàng đầu về kế hoạch mới.
  • Lộ căn cứ tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc trên biển Đông (BaoMoi) - Một bức ảnh tiết lộ bởi cư dân mạng Trung Quốc cho thấy hải quân Trung Quốc đã triển khai ba tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Type 094 lớp Jin ở vịnh Á Long, TP Tam Á, tỉnh Hải Nam. Đây có khả năng trở thành căn cứ tàu ngầm hạt nhân mới của Trung Quốc nhằm răn đe hạt nhân Mỹ, Thời báo Hoàn cầu viết.
  • Nga triển khai tiêm kích Su-35S áp sát Trung Quốc (BaoMoi) - (Soha.vn) - Lý do cơ bản cho việc Nga triển khai số tiêm kích tiên tiến nói trên ở vùng Viễn Đông là tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trên biển Hoa Đông.
  • Ghé thăm Venice của Tây Ban Nha (BaoMoi) - Empuriabrava là một thị trấn độc đáo nằm trên bờ biển Girona, thuộc khu vực ven biển đông bắc Costa Brava ở Tây Ban Nha.
  • An ninh châu Á phụ thuộc vào COC (BaoMoi) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 17.2 nhận định sự ổn định trong tương lai của khu vực châu Á-Thái Bình Dương phụ thuộc vào thành công trong vấn đề đàm phán một Bộ quy tắc ứng xử trên biển (COC) giữa các nước ASEAN.
  • Giải quyết tranh chấp tại biển Đông phải theo luật pháp quốc tế (BaoMoi) - KTĐT - Ngày 17/2, tại Indonesia - chặng dừng chân thứ 3 trong chuyến công du châu Á, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa, và cùng người đồng cấp nước chủ nhà chủ trì cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Indonesia - Mỹ lần thứ tư, nhằm tăng cường hợp tác trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
  • Sự ổn định của châu Á - Thái Bình Dương phụ thuộc vào COC (BaoMoi) - TT - Tại cuộc gặp Bộ trưởng ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa ở Jakarta ngày 17-2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry một lần nữa nhấn mạnh những tranh chấp trên biển Đông giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á phải được giải quyết dựa trên nền tảng luật pháp quốc tế.
  • An ninh châu Á - Thái Bình Dương phụ thuộc COC (BaoMoi) - (PLO) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 17/2 đã gia tăng áp lực ngoại giao với Trung Quốc trong việc giải quyết các tranh chấp hàng hải với các nước Đông Nam Á dựa trên các quy định của luật pháp quốc tế thay vì thông qua các thỏa thuận riêng rẽ với từng nước như Bắc Kinh mong muốn.
  • Tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông và biển Hoa Đông: Lo ngại sinh ve vãn (BaoMoi) - (PetroTimes) - Theo kết quả thăm dò dư luận xã hội Philippines mới đây cho thấy, phần lớn người dân nước này ủng hộ Manila thách thức tham vọng yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Theo đó, 81% người Philippines được hỏi ủng hộ quyết định của Manila kiện Bắc Kinh ra Tòa án Trọng tài quốc tế về Luật Biển.
  • Tàu Trung Quốc liên tiếp vào Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - ANTĐ - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, khoảng 10h ngày 17-2 đã phát hiện 3 tàu cảnh sát biển của Trung Quốc lại tiến vào khu vực đảo Minami-kojima thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.
  • An ninh châu Á phụ thuộc Quy tắc ứng xử các bên tại Biển Đông (COC) (BaoMoi) - ANTĐ - Ngày 17-2, tại Thủ đô Jakarta, Indonesia, điểm dừng chân quan trọng trong khuôn khổ lộ trình chuyến công du châu Á lần thứ 5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhận định, sự ổn định của khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong tương lai phụ thuộc rất nhiều vào thành công trong vấn đề đàm phán đạt được một bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông.
  • Trung – Nhật: Càng cần nhau, càng ''ghét' nhau? (BaoMoi) - Hoạt động đầu tư thương mại giữa Trung Quốc và Nhật Bản giảm mạnh trong năm 2013 đã phần nào phản ánh mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
  • Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của COC (BaoMoi) - Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa tại Jakarta ngày 17.2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh ổn định của châu Á - Thái Bình Dương phụ thuộc một phần vào sự ra đời của Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét