Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Thứ Bảy, 15-02-2014 - Trung Quốc cấm Việt Nam kiện tranh chấp Biển Đông - Hạn chế kỷ niệm ‘có lợi cho Đảng’

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
2- Sáng ngời tinh thần yêu nước (Người cao tuổi/CSV). “Đúng vào ngày 17/2/1979, 35 năm trước, bọn phản động cầm quyền Bắc Kinh bất ngờ tung hơn 60 vạn quân và các phương tiện chiến tranh hiện đại tiến hành xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc … Kỉ niệm 35 năm chiến tranh Biên giới phía Bắc là dịp để chúng ta ghi nhớ công ơn những anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hi sinh vì đất nước. Anh linh của họ mãi mãi là những “chiến sĩ tiền tiêu”, “cột mốc” thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc.”  - Kỷ niệm 35 năm chiến tranh biên giới phía Bắc: Chiếc cầu Tacanô bắc ngang dòng nước mắt (DV/CSV). =>
- Trận quyết chiến bên dòng Ca Long (NCT). – Kỉ niệm 35 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 – 17/2/2014): Huổi Luông ngày ấy (NCT). – Mạc Ngôn trong Biến (TBKTSG). - Nhìn lại trận đánh khiến giặc phương Bắc “khiếp hồn bạt vía” (SH/TTT).
Nhìn mặt báo thấy mặt hèn! (Chép sử Việt). “Từ sáng nay 15/2/2014 cho đến hết ngày 18/3/2914, Chép sử Việt sẽ liên tục cập nhật tiếp vào bài viết này tất cả những bài báo trong hệ thống báo chí nhà nước CSVN có nội dung đề cập tới cuộc Chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979. Dưới đây là những bài viết vừa được phát hiện: - Nhận định của một vị tướng về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 1979 (PetroTimes,07:00 | 15/02/2014). - Sống, chiến đấu anh hùng như Lê Đình Chinh (Công an TPHCM, 15/02/2014 08:59) …

Trung Quốc im lặng về cuộc chiến 1979 (BBC). - Kêu gọi tổ chức lễ tưởng niệm 17/2 (BBC). - Hạn chế kỷ niệm ‘có lợi cho Đảng’ (BBC). - TQ sang ‘giải cứu Chủ tịch Hồ Chí Minh’ (BBC). - Cuộc chiến 1979 và báo chí 35 năm trước (BBC).
- MS Hồng Trung: Đừng quên “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới” (ĐVD).  – Chuyện hai nàng liệt nữ xả thân đánh giặc cứu nước! (Gocomay).  – Nói với em trước ngày 17/02 (Thành). – Đặng Ngữ – Tháng Hai & Những bà mẹ (Dân Luận).  – Phan Văn Tú: Takano bị lãng quên (Hà Hiển). – CÓ MỘT CHIỀU BIÊN GIỚI TRONG GÓC SÂN NHÀ TƯỚNG VĨNH (Tễu). – Những bài ca biên giới không thể nào quên (Cổ Việt).
- Một ngày và 35 năm (Lê Mai). – HẺM BUÔN CHUYỆN – KỲ 143 : Mách nước nhân 35 năm Ngày Trung Quốc xâm lược ! (Nhật Tuấn). “Cho dựng ngay 10 cái cột trước tượng cụ Lý Thái Tổ , tuyển 10 em  9x chân dài, mũm mĩm. Khi nào bắt đầu biểu tình, các em cởi truồng hết, rồi mỗi em ôm một cột mà múa . Thế là máu ghen các bà nổi lên đùng đùng, lôi  các ông về hết, biểu tình vậy là tan…”. – Con lừa Tưởng Niệm (DLB).
- Bọn cựu binh Tàu Cộng Thông báo về Kỉ niệm 35 năm thắng lợi Cuộc chiến phản kích tự vệ với Việt Nam (Chép Sử Việt). – So sánh 2 loại nghĩa trang và ca khúc hãy cho tôi lên đường (DĐXHDS).
- Nguyễn Thế Kỷ: Tay ký miệng cãi lý (Chép sử Việt). “Nguồn tin từ báo giới cho hay, đã một công văn dài 2 trang của Ban Tuyên giáo Trung ương, do chính Nguyễn Thế Kỷ ký, với nội dung ngăn chặn báo chí đăng bài đề cập tới cuộc Chiến tranh Biên giới Việt-Trung 1979 nhân dịp kỷ niệm 35 năm.”
- Nhật ký mở lần thứ 78: THÁNH CHỈ THIÊN TRIỀU ĐÃ BAN! LŨ TIỂU VƯƠNG QUAN VIỆT ĐANG RA SỨC PHÁ TAN LỊCH SỬ VIỆT (Tô Hải). – Những Liệt Sĩ Ngậm Ngùi Chết Thêm Lần Nữa (Đinh Tấn Lực). - Để tránh cái hoạ bị nhân dân đạp đổ và lịch sử phỉ nhổ (DLB).  – Chiến tranh Bắc biên giới: “Nếu chúng ta không nói gì sẽ là mảnh đất màu mỡ cho xuyên tạc” (*) (DLB).
- Đất nước tôi, năm hai ngàn không trăm mười bốn (Anh Vũ). “Tôi bất ngờ khi thấy những bài viết rất xúc động về cuộc chiến vừa được đưa lên vài giờ thì đã bị vội vàng lột xuống. Càng bất ngờ hơn khi biết ngôi trường mang tên Hoàng Thị Hồng Chiêm, liệt sĩ trong cuộc chiến tranh chống TQ xâm lược năm 1979, mấy năm nay đã bị đổi lại để trở thành tên cũ, trường Bình Ngọc (hình như thế?). Tại sao người ta lại làm như vậy, quả tình tôi không thể nào  hiểu được“. – Im lặng là yêu nước? (DLB).
- Uyên Nguyên: Chiến công nào cũng réo rắt khói hương! (Quê Choa). “Rồi lúc bị cấm đọc những điều về cuộc chiến chống ngoại xâm 1979, lại thành ra thấy được sự thật cay đắng và dã man hơn nhiều: Giặc tuy lui khỏi cửa biên thùy, nhưng được rước đi nghinh ngang vào cửa dinh phủ“. – Hồi kết của mối tình hữu nghị bất khả hủy diệt (II) (Gió-o/ TCPT).
- Nhà văn Võ Thị Hảo : Bưng bít thông tin về cuộc chiến tranh biên giới 17/02/1979 là thể hiện sự vô trách nhiệm (DĐXHDS).
- Nhân sĩ trí thức đề nghị tưởng niệm ngày 17/2 hàng năm (RFA). - Kêu gọi tổ chức lễ tưởng niệm 17/2 (BBC). - Nhiều kêu gọi tưởng niệm 35 năm cuộc chiến chống Trung Quốc (VOA).
- Thông báo về việc kỷ niệm Ngày Biên Giới Việt Nam 17/2 (DLB). - Nguyễn Trung: Ngày 17 tháng hai năm 1979 không quên! (viet-studies).  – Chai dầu cù là mới nhất (Phạm Hồng Sơn). Về bài: LỜI KÊU GỌI NHÂN KỶ NIỆM 35 NĂM ĐÁNH TAN CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NƯỚC TA 17.2.1979 (DĐXHDS).
- Từ “Nhịp cầu Hoàng Sa” đến đảo Gạc Ma (Hiệu Minh).
Cứu nạn ở Hoàng Sa (PLTP).
Mỹ kêu gọi Trung Quốc minh bạch trong vấn đề thiết lập ADIZ (VOV).
- Hải quân Mỹ sẽ “giúp” Philippines tại Biển Đông (RFI). – Hoa Kỳ ngầm ủng hộ Nhật Bản đối đầu với Trung Quốc (RFI).
- Hoa Kỳ còn hướng trọng tâm về Châu Á hay không? (Người Việt). – Ngoại trưởng Mỹ đến Bắc Kinh : Bắc Triều Tiên và Biển Đông là trọng tâm (RFI). - Thăm TQ, ông Kerry không nói về biển đảo (BBC). - Thế khó cho ông Kerry (NLĐ).
- TuanVietNam định ý đồ gì ? (Người Buôn Gió). “Tựu trung của hai ý này là: Nên bám vào Trung Quốc, chưa cần phải rời bỏ Trung Quốc để nôn nóng vào TPP.  Tiếc rằng bài báo này không nói đến chuyện bám vào TQ, nhập của TQ thì thâm hụt thương mại của Việt Nam là bao nhiêu.? Con số thâm hụt thương mại mấy trăm phần trăm không hề được nhắc đến“.
- Lưu Gia Lạc – Tình trạng khẩn cấp của thầy Đinh Đăng Định (Dân Luận). “Chồng tôi mới chạy hóa chất xong, hôm nay ói mửa suốt ngày, các bác sĩ không hề biết… thì đây, chồng tôi ói ra toán máu cục, lử hết cả người, các bác sĩ cho chồng tôi điều trị ngoại trú, ngoại trú là ở trại giam chứ ở đâu?” - Giới bảo vệ nhân quyền quốc tế kêu gọi phóng thích ông Đinh Đăng Định  (VOA).
- Tại sao chính quyền tiếp tục sách nhiễu Dương Văn Mình và tín hữu H’mong? (RFA).
- Sức khỏe Luật sư Lê Quốc Quân đang trong tình trạng nguy kịch (DCCT). – CĂNG THẲNG TẠI VIÊT NAM TRƯỚC PHIÊN XỬ PHÚC THẨM LS. LÊ QUỐC QUÂN (FB Thanh Tran). – Tuyệt thực trong tù để yêu cầu gặp Linh mục (VietCatholic). – 18g30 Chúa Nhật 16/2/2014: Sài Gòn thắp nến cầu nguyện cho Ls. Lê Quốc Quân (DCCT).
- Gia đình LS Lê Quốc Quân gửi thư kêu gọi tham gia phiên tòa phúc thẩm ngày 18/2 (DLB). “Gia đình chúng tôi cũng tha thiết mời gọi mọi người có điều kiện đến dự phiền tòa nhằm chứng kiến, xem xét, quan sát và tìm hiểu những diễn biến của phiên tòa. Chúng tôi mong muốn các cơ quan, cá nhân, các nhà báo trong và ngoài nước, các công dân thực hiện chức năng giám sát của mình, để chấn chỉnh kịp thời những khuất tất, nhưng hành vi vi phạm phát luật như đã từng vi phạm thời gian qua đối với Ls Lê Quốc Quân“. – Ông Lê Quốc Quân không được gặp luật sư trước phiên phúc thẩm (RFI).
- Blogger Tạ Phong Tần bị đối xử bất công trong trại giam (DCCT).
- FB Hoàng Dũng Cdvn: Về sự kiện Lấp Vò (DCCT). – Công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp ra Quyết định trái pháp luật (DCCT).
- Tiếp tục hành trình vận động hậu UPR tại Australia (Dân Luận).  – Trịnh Hữu Long – Đi thăm quốc hội Úc (Dân Luận). – Cộng sản Việt Nam đã hết đường nói dối (DCCT).  - Tiếp thị Nhân Quyền ở chợ Đồng Xuân – Berlin (Người Buôn Gió).
- Human Rights Watch yêu cầu Việt Nam ngừng sách nhiễu giới bảo vệ nhân quyền (RFI).
- Phỏng vấn TS Phạm Chí Dũng: Có chiến dịch “phá đám” không cho Việt Nam xích gần phương Tây ? (RFI).
Quốc tế báo động tình hình tự do báo chí tại Việt Nam (VOA).
- Việt Nam hôm nay, ngày 14.02.2014 (DCCT).  – Căng thẳng bùng phát tại Việt Nam trong những ngày đầu năm mới (DLB).
- “Hòa hợp hòa giải”: những âm mưu, những lòng Bến Hải, những nhịp cầu (DLB).
- Liếm mũi xin thề (DLB).  – Ấn vẫn còn thiêng ? (Nguyễn Vĩnh).  – Khẩu vị vua quan… (Đinh Tấn Lực).
- Hưởng ứng lời kêu gọi trả lại Tháp cho Người Chăm (DLB).
- Dân quê Quảng Nam phá nhà, bỏ làng đi sợ ma (Sống News).
- Nhân lực tuyên truyền viên, dư luận viên của VN (Sống News). – Lý luận cùi bắp (DLB).
- Ma Xó – Quyền lãnh đạo của Đảng là ý nguyện của toàn dân! (Dân Luận). – Xích Tử – Sở hữu toàn dân: Câu chuyện đầu Ngô minh Sở (Dân Luận). – Đa số các vụ khiếu kiện là do bồi thường không thỏa đáng (RFA).
- 2 cựu nữ sĩ quan công an bị truy tố về hành vi tham ô (Xuân VN).
Cư dân mạng ‘phát sốt’ vì đám cưới con trai Phạm Quý Ngọ (Người Việt).
- Chuyện Đông tóc đỏ và Flappy Bird (TTX Vịt Cồ).
Dân làm chủ, việc gì cũng xong (NLĐ).
Bất thường chuyện lãnh đạo doanh nghiệp thua lỗ, đi làm công chức (MTG).
Xe biển xanh nhan nhản khắp hội đền Trần (MTG).
Nghi can trộm tiêu tử vong sau khi làm việc với công an xã (TT).
Nhớ lại đợt tinh giản biên chế năm 1988 (TN). - Đà Nẵng bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt (PLTP).
Làm sai, THA phải bồi thường tiền tỉ (PLTP).
Vụ lừa đảo 5000 tỷ đồng: Huyền Như kháng cáo vào hạn chót (ĐS&PL). - Vụ án siêu lừa Huyền Như: Viện kiểm sát kháng nghị tăng án 2 bị cáo (DT).
1- Cảnh sát Campuchia đàn áp người dân khiếu kiện đất đai (RFA). =>
- « Tấn công khủng bố » ở Tân Cương : 15 người chết (RFI). - 11 “nghi can khủng bố” bị giết ở Tân Cương (NLĐ). – Tỉnh Hà Nam Trung Quốc thừa nhận duy trì trái phép trại cải tạo lao động (RFI). - Trung Quốc: Một đại biểu quốc hội chứa mại dâm (TP).
- Nam Bắc Triều Tiên đồng ý duy trì cuộc gặp các gia đình bị ly tán (RFI).
- Chính quyền Thái Lan cố giải tỏa những nơi bị người biểu tình trấn giữ (RFI). - Chiến dịch Valentine tái chiếm Bangkok (NLĐ). - Thái Lan kêu gọi quốc tế giúp đỡ (PLTP).
Thủ tướng Đức sẽ gặp các thủ lĩnh đối lập Ukraine (TTXVN). - Phe đối lập Ukraine kêu gọi tiến hành cuộc biểu tình lớn (TTXVN). - Ukraine đối mặt với nguy cơ biểu tình mới (VOV).
Thái Lan trục xuất người Rohingya (BBC).

- Hồ Ngọc Nhuận: MỘT TẤC ĐẤT KHÔNG THÈM (BVN).  - Lần này anh tính cắt chi? (DLB).
TIN RUỒI CƯỜI   -   TIN BẤT NGỜ   -   TIN NHẮC MỒM   -   TIN Í A…   -   TIN NGÃ NGỬA   -   TIN LĂN ĐÙNG (Nguyễn Quang Vinh).

KINH TẾ
Vì sao Eximbank lỗ lớn quý 4/2013? (VnEco).
Giá vàng tăng mạnh sát mốc 36 triệu đồng/lượng (DT).
Chứng khoán Việt Nam tiếp tục ‘xanh’ phiên cuối tuần (TN).
Giải pháp khả thi cứu bất động sản? (VOV).
Việt Nam không có nhà cung cấp? (TN).
1Tái cơ cấu thị trường viễn thông: Tâm điểm chia tách VNPT (VTC). - Tiết lộ lý do MobiFone được lựa chọn tách khỏi VNPT (TTXVN). - Tách khỏi VNPT sẽ giúp MobiFone thêm cơ hội phát triển (DV). - Tách MobiFone “lợi cả đôi đường” (PLTP).
Sữa sẽ giảm giá theo thế giới (NLĐ). - Yêu cầu điều tra giá sữa  (PLTP).
<- Vì sao con tàu của “triệu trái tim” vẫn phải nằm bờ? (TP).
Rau sạch đến từng nhà (NLĐ).
CPI tháng Một của Trung Quốc thấp hơn mục tiêu (TTXVN).
- Nhật mua đứt Viber với giá 900 triệu Mỹ kim (Sống News).


VĂN HÓA-THỂ THAO
Bia chùa Sùng Khánh, Hà Giang – bảo vật quốc gia (Tin tức).
Lễ hội Đền Và: Hàng nghìn người chen chúc “chui” qua kiệu Thánh (Giadinh.net). - Chen chân lễ chùa ngày Rằm tháng Giêng (TP). - Độc đáo lễ Cầu an tháng Giêng (GD&TĐ). - Đạp nhau cướp lộc Đền Trần (NLĐ).
1Tình đời tình thơ qua lễ hội (GD&TĐ).
Kỳ lạ ngôi miếu thờ bộ phận sinh sản (KP). =>
- Nguyễn Quang Lập: VĨNH BIỆT NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG SÁNG (Nguyễn Trọng Tạo). – NGUYỄN QUANG SÁNG đã trở về dòng sông thơ ấu (Lê Thiếu Nhơn). - Tiễn biệt nhà văn Nam bộ Nguyễn Quang Sáng (VOV).
- Trước đường ray (FB Nguyễn Đình Bổn).  – Thư giãn – Hạnh phúc của một FA… (Dân Luận). – Alain nói về hạnh phúc (THT).  - Alain nói về hạnh phúc (2) (DM Da vàng).
- Nguyễn Hoàng Đức: MANH ÁO LÀNG CỦA THƠ (Nguyễn Tường Thụy). – HỮU THỈNH Cánh đồng thơ mất trắng
- Truyện dài TRONG VÒNG LỬA (chương 5) (Trọng Bảo).
- Tai Nạn (Da Màu).
- QUỲNH HẢI – NGUYÊN TIÊU (Hữu Nguyên).
- Pháp Việt: Chia sẻ tư liệu lịch sử để xây dựng ký ức chung (RFI).
- Vua Văn: Chuẩn mực đạo đức của nhà Chu (ĐKN). – Các phong tục trong Lễ hội Đèn Lồng Trung Quốc: Một góc nhìn cận cảnh
- Những Thanh Kiếm Bí Ẩn Của Người Viking Được Rèn Bằng Công Nghệ Trong Tương Lai? (ĐKN).
- Tấm ảnh từ Richard H. MacKinnon Collection (Tây Bụi).
- Shirley Temple – một ngôi sao vừa tắt (Đào Hiếu).

Nguyễn Hà Đông (Đào Hiếu).
- Duyên Anh: Con Sáo Của Em Tôi (DCVOnline).
- Xứ sở Chùa Vàng những ngày trong ‘lửa’ – Bài cuối: Học gì từ thành công của người Thái (TP).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
1<- 6 giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục (GD&TĐ). - Giữ đúng bản chất các phương pháp dạy học (GD&TĐ).
Khả năng đề án tuyển sinh riêng được triển khai rất cao (GD&TĐ). - ĐH Bách khoa Hà Nội công bố cách sơ tuyển đặc biệt (GD&TĐ).
Buộc trả lại hơn 3 tỉ đồng lạm thu cho phụ huynh (TT).
Thiếu chỗ học vì do cách làm! (PLTP).
Cơ sở mầm non “chui” dạy chữ trước lớp 1 (DT). - Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo về trường mầm non ngoài công lập (GD&TĐ).
“Trốn” công sở vì đón con (NLĐ).
- Mặc dù lượng tiêu thụ nước ngọt giảm nhưng caffein vẫn phổ biến ở trẻ em (ĐKN). – Mối Liên Hệ Với Stress: Đau Khớp


XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Phát hiện ổ dịch H5N1 đầu tiên ở Lào Cai (TT). - Cúm gia cầm xuất hiện tại 8 tỉnh (TBKTSG).
Nạn nhân sống sót trong vụ nghi ngạt khí tha hôn mê sâu, nguy kịch (DT). - Tận cùng đau thương, tang tóc (CATP).
1Shock với những hình ảnh về cô bé “người rừng” vừa được phát hiện (PL&XH). =>
Làng “ma ám” kiên quyết “một đi không trở lại” (LĐ).
Xôn xao người bí ẩn thu mua tờ tiền 10.000 đ giá cao (NĐT).
Thuốc lá lậu tràn vùng biên (NLĐ).
- Lễ tình yêu ở Sài Gòn (RFA).
- Video điều tra buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác ở Việt Nam (Sống News).
- Bắc Kinh vừa quét mại dâm, vừa câu khách (RFI).
- Núi lửa Kelud tại Indonesia phun trào làm 3 người chết, 200.000 người di tản (RFI). - Thiên tai tại Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia (Tin tức).
- Bị bão đe dọa, Anh Quốc cầu cứu Châu Âu (RFI).


QUỐC TẾ
Hội nghị Geneva II bắt đầu ngày đàm phán quyết định (TTXVN). - Đàm phán hòa bình Syria đang rơi vào vòng luẩn quẩn (VOV). - Kêu gọi hành động nhân đạo tại Syria (BBC). - Hòa đàm Syria kết thúc mà không đạt tiến bộ (VOA).
Mỹ – Nga “mở mặt trận” ở Ai Cập (TTXVN).
Mỹ lo Trung Quốc xuất khẩu tiêm kích J-20 (Soha).
Tiết lộ bí mật quốc gia: Công hay tội? (VOA).
1Ý thay đổi Thủ tướng do bất đồng nội bộ đảng cầm quyền (RFI). - Thủ tướng Italy chính thức từ chức và giải tán chính phủ (TTXVN).
<- Venezuela nghiêm trị những phần tử quá khích gây bạo động (TTXVN).
- Những Bài Học Về Cuộc Tàn Sát Holocaust Cho Hôm Nay (ĐKN).
10 ‘sát thủ’ diệt tăng nguy hiểm nhất thế giới (TP).
- Na Uy: Kẻ giết người hàng loạt Na Uy tuyệt thực đòi máy chơi game mới (RFI).



* Video: + Bản tin video tối 12-02-2014; + Bản tin video sáng 13-02-2014; + Vì sao fastfood Việt thất thế?; + Quốc tế báo động tình hình tự do báo chí tại VN; + Ngoại trưởng Mỹ thăm châu Á, bàn về căng thẳng khu vực; + LHQ được kêu gọi hành động về án tử hình ở VN.

* VTV: + Chào buổi sáng – 14/02/2014; + Điểm báo – 14/02/2014; + Tài chính kinh doanh sáng – 14/02/2014; - Thời sự 12h – 14/02/2014; + Tài chính kinh doanh trưa – 14/02/2014; + Tin quốc tế 17h – 14/02/2014; + Thời sự 19h – 14/02/2014; + Tài chính kinh doanh tối – 14/02/2014.

TIN LÃNH THỔ


TIN XÃ HỘI


TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ


TIN THẾ GIỚI

  • Kêu gọi tổ chức lễ tưởng niệm 17/2 (BBC) - Một nhóm hoạt động dân sự kêu gọi chính thức kỷ niệm ngày chiến tranh biên giới 17/2 hàng năm trong khi một nhóm khác muốn làm lễ tưởng niệm đông người.
  • Nhịp điệu Á châu: Lê Cát Trọng Lý (BBC) - Bỏ nhạc cổ điển để theo đuổi đam mê ca hát, nhạc sỹ trẻ Đà Nẵng được nhiều người yêu mến bởi phong cách đơn giản, chân thành.
  • Ông Lê Quốc Quân không được gặp luật sư trước phiên phúc thẩm (RFI) - Tình trạng sức khỏe của Luật sư Lê Quốc Quân ra sao sau 13 ngày tuyệt thực trong tù ?. Hôm nay, luật sư Hà Huy Sơn vào nhà giam thăm thân chủ thì ban giám thị không cho gặp với lý do làông Lê Quốc Quân từ chối. Trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế báo động về tình trạng sức khỏe của nhà tranh đấu nhân quyền bị bắt vào cuối tháng 12/2012 với tội danh« trốn thuế».
  • Có chiến dịch “phá đám” không cho Việt Nam xích gần phương Tây ? (RFI) - Trong thời gian gần đây trên mạng lại ồnào lên một số vụ việc trấnáp các nhà hoạt động dân chủ, sách nhiễu giới tôn giáo tại Việt Nam, thậm chí việc kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc lúc Trung Quốc xua quân sang xâm lược Việt Nam ngày 17/02/1979 cũngít thấy các tờ báo chính thức đề cập. RFI Việt ngữ đã mời nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh, một nhà quan sát thời sự cẩn trọng phân tích về vấn đề này.
  • Vì sao gỡ bài về chiến tranh biên giới? (BBC) - Ông Nguyễn Công khế, cựu Tổng Biên tập báo Thanh Niên, cho rằng việc nhiều báo gỡ bài về cuộc chiến năm 1979 nhiều khả năng không phải do chỉ đạo từ cấp trên.
  • Human Rights Watch yêu cầu Việt Nam ngừng sách nhiễu giới bảo vệ nhân quyền (RFI) - Hôm 09/02/2014, công an Việt Nam đã câu lưu trong vòng một ngày nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển, với lý do để« hỏi về vấn đề công nợ». Trong bản thông cáo báo chí đề ngày 13/02/2014, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch trụ sở tại New York đã tố cáo hành động nói trên, xem đấy là một hình thức thường xuyên được chính quyền sử dụng để đànáp giới bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam.
  • Thủ tướng Yingluck Shinawatra thay đổi chiến thuật (RFA) - Hằng ngàn cảnh sát chống bạo động Thái Lan hôm nay được bố trí tại thủ đô Bangkok để giải tỏa những khu vực bị lực lượng biểu tình chống thủ tướng Yingluck Shinawatra chiếm đóng trong thời gian qua.
  • Kẻ giết người hàng loạt Na Uy tuyệt thực đòi máy chơi game mới (RFI) - Sát thủ cực hữu Anders Behring Breivik đã sát hại 77 người vô tội tại Na Uy năm 2011, trong lá thư mà AFP nhận được hôm nay 14/02/2014 đe dọa sẽ tuyệt thực để đòi cải thiện điều kiện sống trong tù mà theo anh ta là« tra tấn», đặc biệt là do không có được máy chơi game đời mới như mong muốn.
  • Bắc Kinh vừa quét mại dâm, vừa câu khách (RFI) - Cuộc tấn công bất ngờ của chính quyền Trung Quốc vào thủ phủ của ngành công nghiệp tình dục ở Quảng Đông hồi tuần trước là một đề tài được tờ Libération nhìn dưới một góc độ khác.« Vừa‘‘xoá bỏ tệ nạn xã hội’’, Bắc Kinh vừa (tiếp tục) câu khách». Bài viết của thông tín viên gửi về từ Bắc Kinh ghi nhận : Cuộc tấn công nhắm vào hoạt động mại dâm được truyền thông Nhà nước Trung Quốc đưa tin dồn dập trên thực tế nhằm để trấn an dân cư hơn là để tiêu diệt một thị trường chiếm đến 6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
  • Hoa Kỳ ngầm ủng hộ Nhật Bản đối đầu với Trung Quốc (RFI) - Song song với hiệp ước an ninh quốc phòng song phương, Washington ngầm khuyến khích Tokyo sử dụng thế võ« ju jitsu nhu thuật». Mục tiêu là điều chỉnh chiến lược quân sự sao cho phù hợp với hiến pháp chủ hòa nhưng vẫn có thể xây dựng liên minh với các nước khác trong khu vực có cùng loâu trước tham vọng bá quyền của Bắc Kinh. Một công, đôi ba việc.
  • Nam Bắc Triều Tiên đồng ý duy trì cuộc gặp các gia đình bị ly tán (RFI) - Trong cuộc gặp ngày hôm nay, 14/02/2014 tại Bàn Môn Điếm, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã thỏa thuận vẫn tổ chức các cuộc gặp cho những gia đình bị ly tán do chiến tranh, đồng thời, hai bên cũng đồngý chấm dứt những tuyên truyền phỉ báng nhau và sẽ tiếp tục đối thoại trong tương lai.
  • « Tấn công khủng bố » ở Tân Cương : 15 người chết (RFI) - Theo chính quyền Trung Quốc, tổng cộng có 15 người thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra hôm nay 14/02/2014 tại Tân Cương. Trong đó có tám người mà Bắc Kinh gọi là« kẻ khủng bố» bị công an bắn chết, và ba người tự kích nổ bom giết chết bốn người khác.
    Sự kiện xảy ra tại vùng Aksu tứcÁ Khắc Tô hôm nay là vụ bạo động mới nhất tại khu vực có hầu hết dân cư là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi.
  • Hải quân Mỹ sẽ “giúp” Philippines tại Biển Đông (RFI) - Vào lúc Ngoại trưởng John Kerry đến Bắc Kinh để khẳng định lập trường của Washington trên vấn đề Biển Đông, một Tư lệnh Hải quân Mỹ đã ghé Manila để cam kết với đồng minh Đông NamÁ rằng Hoa Kỳ sẽ« giúp» Philippines trong trường hợp Trung Quốc chiếm đóng các đảo tranh chấp ở Biển Đông.
  • CT Tập Cận Bình từ chối gặp ông Mã Anh Cửu (RFA) - Hôm nay, Trung Quốc đã khước từ đề nghị của Đài Loan về một cuộc gặp giữa chủ tịch Tập Cận Bình và tổng thống Mã Anh Cửu tại kỳ họp thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu- Thái Bình Dương- APEC, sẽ diễn ra ở Bắc Kinh.
  • Bỉ cho trẻ em "quyền được chết" (BBC) - Quốc hội Bỉ vừa bỏ phiếu thông qua điều luật cho phép trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối quyền được chết, không giới hạn tuổi tác.
  • Bị bão đe dọa, Anh Quốc cầu cứu Châu Âu (RFI) - Một cơn bão mới lại đe dọa Anh Quốc vào hôm nay, 14/02/2014, được dự báo là sẽ trút xuống phần lớn nước Anh một lượng nước tương đương với một tháng mưa, đúng vào lúc quốc gia này đang bị ngập lụt nghiêm trọng. Tình hình khẩn cấp buộc Thủ tướng Anh David Cameron phải cầu cứu ChâuÂu cho dù chínhông từng cam kết sẽ trưng cầu dâný về việc rút Anh Quốc ra khỏi Liên Hiệp.
  • Mỹ - Trung : Hợp tác đôi bên cùng có lợi (RFA) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói với báo giới cuộc gặp rất xây dựng, tích cực và ông John Kerry vui mừng vì có dịp bàn sâu chi tiết một số vấn đề về thách thức từ Bắc Hàn với ông Tập Cận Bình.
  • Ý thay đổi Thủ tướng do bất đồng nội bộ đảng cầm quyền (RFI) - Sau 10 tháng, chính phủÝ do đảng trung tả Dân Chủ cầm đầu, chính phủ của Enrico Letta đã bị bất tín nhiệm hôm qua 13/02/2014. Đây là một kiểu chính phủ“đại đoàn kết”, thành quả của một tình thế“tiến thoái lưỡng nan” sau khi kết quả bầu cử Quốc hội bất phân thắng bại hồi tháng Hai năm ngoái đã không cho phép“bên thắng cuộc” lập được chính phủ, nên đành chấp nhận“đại đoàn kết” với đối thủ chính trị là Berlusconi.
  • Tro bụi bao trùm đảo Java (BBC) - Hai người đã thiệt mạng và khoảng 200.000 người phải rời nhà đi sơ tán sau khi núi lửa Kelud phun trào ở Indonesia.
  • Philippines hoàn thiện hồ sơ kiện Trung Quốc (BaoMoi) - PN - Khi Tổng thống Philippines Benigno Aquino so sánh Trung Quốc với nước Đức năm 1938 và kêu gọi sự hỗ trợ toàn cầu để đất nước ông đấu tranh chống các yêu sách phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông, ông nhấn mạnh trọng tâm vào vụ kiện Trung Quốc mà Manila đã đệ đơn ra một tòa án quốc tế.
  • Lễ tình yêu ở Sài Gòn (RFA) - Không những dừng ở các đôi nam nữ yêu nhau, những cặp đôi đồng tính ở Sài Gòn cũng rất nhiệt tình với lễ Valentine.
  • Mỹ sẽ giúp Philippines nếu Trung Quốc gây sự (BaoMoi) - (PetroTimes) - Mỹ sẽ “giúp” Philippines nếu xảy ra xung đột Trung - Phil ở Biển Đông, đó là lời Đô đốc Hải quân Mỹ Jonathan Greenert khẳng định trong chuyến thăm Manila ngày hôm qua (13/2).
  • 93% dân Philippines muốn 'xử' TQ trên Biển Đông (BaoMoi) - Kết quả thăm dò của một tổ chức Philippines cho tháy 93% người dân nước này muốn chính phủ áp dụng những chính sách xử lý mạnh tay hơn trước tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.
  • Mỹ gỡ rối Châu Á (BaoMoi) - (Cadn.com.vn) - Chuyến công du lần thứ 5 của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Châu Á là nhắm mục tiêu vào... Trung Quốc và Triều Tiên.
  • Indonesia giữ lập trường về hòa bình ở châu Á-TBD (BaoMoi) - Tại cuộc họp báo ngày 13/2 về chuyến thăm Indonesia của Ngoại trưởng Mỹ John Kery, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa khẳng định lập trường của nước này về hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á-Thái Bình Dương nói chung.
  • Mỹ sẽ bảo vệ Philippines chống lại Trung Quốc (BaoMoi) - (TNO) Mỹ sẽ hậu thuẫn Philippines trong trường hợp tranh chấp biển đảo tại biển Đông giữa đảo quốc này với Trung Quốc bùng phát thành xung đột, một đô đốc Hải quân Mỹ khẳng định hôm 13.2.
  • Mỹ thách thức đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông (BaoMoi) - Trong những tuần gần đây, chính quyền Obama đã thể hiện một số quan điểm mạnh mẽ đối với các tranh chấp chủ quyền ở khu vực châu Á và hiện đang tích cực thách thức những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc về cái gọi là “đường 9 đoạn” chiếm gần như toàn bộ Biển Đông.
  • Mỹ sẽ giúp Philippines trong tranh chấp Biển Đông (BaoMoi) - Ngày 13/2, trong một buổi nói chuyện với các sinh viên trường Đại học Quốc phòng Quốc gia Philippines, Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Jonathan Greenert đã đưa ra cam kết: Mỹ sẽ trợ giúp Philippines trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.
  • Mỹ tìm cách hạ nhiệt Đông Bắc Á, biển Đông (BaoMoi) - TP - Ngoại trưởng Mỹ và Hàn Quốc hôm qua tập trung thảo luận vấn đề an ninh, vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, cũng như quan hệ căng thẳng liên quan tranh chấp và những khúc mắc lịch sử giữa các quốc gia Đông Bắc Á.
  • Chuyến đi bận rộn của ông Kerry (BaoMoi) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến thăm châu Á nhằm giảm căng thẳng tranh chấp lãnh thổ và nối lại đàm phán hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

2331. Lấp Vò: người trong cuộc kể lại sự thật

RFA
13-02-2014
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
Nghe audio phỏng vấn:
1
Lúc 10 giờ sáng ngày 11 tháng 2 vừa qua, một nhóm bạn bè và đồng đạo của gia đình anh Nguyễn Bắc Truyển từ Sài Gòn về Lấp Vò để thăm gia đình anh nhưng đã bị công an chặn xe hành hung bắt giữ 21 người trên xe mà không cho biết họ vi phạm vào điều gì của luật pháp Việt Nam. Mặc Lâm có cuộc trao đổi với những nạn nhân này để tìm hiểu thêm chi tiết.
Công an bảo vệ dân hay giết dân?
Theo ông Huỳnh Anh Trí, một người tham gia cuộc viếng thăm đầy bất trắc này kể lại thì trên xe có 21 người và tất cả đều cùng chung mục đích đến thăm gia đình vợ của anh Nguyễn Bắc Truyển, ông Trí kể:

Chúng tôi ở Sài Gòn lên khoảng 6 người kết hợp thêm những anh chị em Phật giáo Hòa Hảo tổng cộng khoảng 21 người trong đó có thầy trụ trì tên là Võ Văn Thanh Liêm của Quang Minh Tự. Tất cả chúng tôi đi tới nhà của anh Nguyễn Bắc Truyển. Tới ngã ba Nông trại thuộc xã Mỹ An Hưng B huyện Lấp Vò.
Đến ngay chân cầu thì công an giao thông chận xe lại. Xe vừa ngừng thì một công an xã nhảy tới bóp cổ anh Bửu. Họ mai phục đâu không biết nữa, cả trăm người nào là gậy nào là cây tầm vông đánh tới tấp, đánh vào chị Hằng và tất cả mọi người đều bị đánh vừa bị cướp. Nào là điện thoại, túi xách hay chìa khóa xe họ đều lấy hết. Sau đó họ tách chúng tôi ra, nam họ dồn về một xe và nữ một xe.
2Họ đưa chúng tôi về công an huyện Lấp Vò họ đối xử rất tệ không cho ăn uống gì trong suốt một ngày một đêm. Sau đó chúng tôi mới đòi hỏi thì một công an trong đó tuyên bố: các anh không chấp hành thì tôi bỏ đói các anh.
Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm trụ trì chùa Quang Minh Tự kể lại những gì ông chứng kiến cũng như xảy ra cho chính ông:
Trong xe có 21 người đi được hơn nửa đường thì công an giao thông chận xe lại. Công an mặc sắc phục đâu mấy chục người còn thì bọn mặt đồ trắng thường phục rất nhiều, nữ nam gì có hết. Mới vừa chận xe lại thì họ nhảy lên nào là bóp cổ nào là dùng cây vuông, cây tròn đánh bể mấy cái nón cối hết (nón bảo hiểm).
3
Họ đánh Út Bửu cái xương sống nó lòi ra. Năm Mãnh thì năm mười người vừa đánh vừa đè một hơi, nhồi tới nhồi lui năm mười lần. Rồi tới Bảy Long họ đánh rồi trói thúc ké nằm tại chỗ. Rồi tới cô Hằng! Trời ơi cô Hằng nó đánh rồi nó giựt đồ nó cướp…tám người nữ không tha người nào họ đánh trên đầu bể nón cối luôn. Bảy Long thì vừa còng vừa đánh vừa lên gối.
Người nam thì như vậy còn người nữ thì họ vạch áo sút nút áo còn hơn đám ăn cướp trong rừng nữa, Khi nó đưa lên xe nó còn đánh một tiếng đồng hồ. Nó đánh sưng mặt mấy người nữ và nằm xỉu hết mấy người còn cô Hằng thì thôi nó đánh như trái banh vậy, lăn tới lăn lui.
Ông Huỳnh Anh Trí nói lại những diễn tiến xảy ra trong đồn công an Lấp Vò mà ông chứng kiến:
4
Một nữ tu Phật giáo Hòa Hảo tên Nhạn khi đang làm việc công an cứ bắt cô này khai mà cô này không khai cương quyết không nói gì cả vì cổ nói cổ không vi phạm pháp luật và không có gì để khai hết. Chắc có lẻ công an lớn tiếng hay đe dọa cổ như thế nào nên cổ quyết định cắn lưỡi. Tại sao tôi biết là cắn lưỡi? vì khi công an đưa cổ ra khỏi phòng làm việc thì thấy trên môi cổ có một vết máu và đôi mắt của cổ rất là căm thù.
Chị Võ thị Thu Ba một đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo cùng bị bắt trong vụ này kể lại:
A Di Đà Phật, tôi tên Võ Thị Thu Ba tôi tuyệt thực tại công an thành ra hơi mệt. Khi xe chạy tới Lấp Vò mới bước xuống xe thì những người phụ nữ bị lôi lại còng tay rồi công an tới đánh mình. Họ dùng cây táng vào mặt, thoi vào trong mình đủ thứ hết. Nói chung nó làm những chuyện không còn chút đạo đức gì hết. Họ nói họ là người dân nhưng tất cả đều là công an hết. Mình theo đạo Phật giáo Hòa Hảo nên về đây thăm đồng đạo của mình chứ không làm việc gì có lỗi hết. Trên đường đi anh chị em đều mang đủ giấy tờ nhưng mấy ông ấy vô cớ đánh đập người ta.
Theo ông Huỳnh Anh Trí thì ngoài việc thăm viếng gia đình anh Nguyễn Bắc Truyển lý do khiến công an hành hung tín đồ Phật giáo Hòa hảo vì sợ họ gây náo loạn trước hành vi của công an khi tấn công vào nhà vợ anh Truyển trước đây, ông Trí cho biết:
5
Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo họ hay tin công an tới nhà vợ anh Truyển đạp đổ bàn thờ của Đức Huỳnh Giáo chủ nên họ phẫn nộ họ tình nguyện đi xem sự việc như thế nào.
Theo những đồng đạo Phật giáo Hòa hảo có mặt trong cuộc tấn công này cho biết công an đã đánh ngất xỉu ông Võ Văn Thanh Liêm và sau đó chở ông Liêm vào bệnh viện cấp cứu. Những người như anh Võ Văn Bửu anh Thường và Tám Mãnh đang lên Sài Gòn vào nhà thương khám bệnh riêng anh Bửu thì tình hình rất nghiêm trọng, cột sống của anh đã lòi lên giống như bị gãy đi một mình không được. Anh Mãnh ho ra máu không ăn uống được.
Chị Võ Thị Thu Ba kể lại chuyện xảy ra trong nhà giam và hoàn cảnh của họ:
Cô Minh Hằng, Thúy Quỳnh cùng các chị em trong nhóm mấy chị em ai cũng tuyệt thực hết, không ăn có người chỉ uống chút đỉnh nước mà thôi. Cô Minh Hằng bị đánh đập dữ dằn lắm. Áo rách, tay chân mặt mày trầy trụa đủ thứ. Đầu cô bị nhiều chỗ đánh sưng, nói chung rất tội nghiệp cô ấy. Cô rất mạnh mẽ và cương trực nói ra những lời mà công an không cãi lại được.
Trường hợp bà Bùi Minh Hằng thì khác, sở dĩ công an đánh đập bà rất dã man theo lời kể của mọi người vì bà là người rất cứng rắn. Bà có mặt gần như hầu hết trong tất cả các cuộc biểu tình, các bất công của dân oan hay bắt giữ người trái phép của công an đều bị bà lên tiếng vạch trần.
Chị Võ Thị Ánh Tuyết nạn nhân bị bắt trong lần này khi được hỏi công an có cho những người bị bắt biết là họ can tội gì hay không, chị Tuyết kể lại:
Họ nói cô Hằng là chống người thi hành công vụ còn anh chị em chúng tôi đây thì nói không nói tội gì hết. Vô can vô cớ bắt mà không kết tội cũng không nói lý do tội gì mà bị bắt, Họ đánh dập anh chị em chúng tôi rất là dã man. Có thể chúng tôi sẽ khởi kiện công an huyện Lấp Vò đã có những hành vi đánh đập và đàn áp tôn giáo.
Hiện nay vẫn còn ba người chưa được thả ra, đó là bà Bùi Minh Hằng, Thúy Quỳnh và một tín đồ Phật giáo Hòa hảo. Nhiều bạn bè của bà Hằng cho rằng công an đã thành lập xong hồ sơ truy tố bà về tội chống người thi hành công vụ.
Bà Bùi Thị Minh Hằng tuy bị bắt và bị đánh đập như vậy nhưng tinh thần bất khuất của bà đã làm cho những người cùng cảnh ngộ nể phục. Bà hiên ngang hát trong phòng giam bài hát Anh là ai của Việt Khang. Giọng hát của bà đã làm cho cả nhà giam phải rơi nước mắt.

2332. THÁI LAN TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG KHÔNG LỐI THOÁT

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Thứ Tư, ngày 12/02/2014
Theo báo mạng Asia Sentinel, vị thế của đất nước Thái Lan đang gặp nguy hiểm ở khu vực Đông Nam Á bởi tình trạng bất ổn chính trị kéo dài ở vương quốc này.

Phong trào biểu tình do cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban dẫn đầu chống lại chính phủ của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatara sẽ không bao giờ có thể lật đổ được bà Yingluck trên đường phố. Tuy nhiên, giờ đây ngày càng thấy rõ rằng giai đoạn biểu tình đường phố của đợt bất ổn chính trị này đã lên đến đỉnh điểm.
Cuộc khủng hoảng hiện nay không có dấu hiệu chấm dứt và cũng không có bât kỳ cơ hội nào cho việc nối lại quan hệ hữu nghị giữa các phe phái đối địch vào một thời điểm khi mà Thái Lan cần có một chính phủ hòa hợp để duy trì vị thế là một trung tâm đầu tư quan trọng hàng đầu của khu vực Đông Nam Á.
số vụ biểu tình đã giảm dần kể từ khi lời kêu gọi biểu tình đóng cửa toàn thành phố Bangkok ngày 13/1 bị thất bại. Thật vậy, các cuộc biểu tình có đông người tham gia nhất là vào thời điểm tháng 11 và 12 năm 2013. Mục tiêu đã được tuyên bố của ông Suthep vê việc đánh bật các lực lượng chính trị và gia đình của Thủ tướng Thái Lan bị phế truất Thaksin Shinawatra ra khỏi chính phủ và thậm chí là ra khỏi Thái Lan gần như đã thất bại hoàn toàn.
Sự xuất hiện của Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan- Ocha, và các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao khác tại địa điểm bầu cử Quốc hội Thái Lan vào hôm 2/2 được coi là một dấu hiệu quan trọng cho thấy rằng quân đội Thái Lan không muốn lên nắm quyền. Các hoạt động biểu tình đang được củng cố tại công viên Lumpini ở trung tâm thủ đô Bangkok là một dấu hiệu cho thấy sự sụt giảm số cuộc biểu tình cũng như số lượng người biểu tình.
Thực tế rằng vụ bất ổn hiện nay không có dấu hiệu kết thúc cho thấy mối nguy hiểm đáng kể mà đất nước Thái Lan vẫn đang phải đối mặt. Bị các cử tri bác bỏ trong các cuộc bỏ phiếu trong 15 năm trước hoặc một khoảng thời gian tương tự, đảng Dân chủ đối lập giờ đây hy vọng đưa mọi chuyện ra tòa án, nơi trong quá khứ đã trao cho đảng này một loạt phán quyết có lợi.
Vấn đề nguy hiểm nhất trong số những vấn đề hiện nay là một cuộc điều tra được thủ lĩnh đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva đưa ra trước ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia Thái Lan đối với Thủ tướng Yingluck, trong đó cáo buộc bà Yingluck thiếu trách nhiệm đối với chương trình trợ giá gạo đầy tranh cãi của Chính phủ Thái Lan, một chương trình giờ đây dường như đã bị thất bại.
Đó là một âm mưu nguy hiểm có nguy cơ gây ra nội chiến ở Thái Lan. Việc đảng cầm quyền giành chiến thắng thêm một cuộc bầu cử nữa, mặc dù với một tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp hơn cuộc bầu cử năm 2011 mà đảng Vì nước Thái của Thủ tướng Yingluck đã đánh bại đảng Dân chủ, thì người dân nông thôn ở miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan có thể bùng nổ sự giận dữ nếu như tòa án phế truất bà Yingluck.
Tuy nhiên, theo một nhà quan sát người phương Tây đã có thời gian dài sống ở Thái Lan, thì các gia đình ủng hộ Hoàng gia Thái Lan và các doanh nhân đứng đằng sau cựu Phó Thủ tướng Suthep tương tự như triều đại Romanov của đế chế Nga ngay trước khi những người Bolshevik xuất hiện, hoặc có lẽ ngay sau đó. Các giai cấp cầm quyền ở Bangkok, cho dù là bất cứ thứ gì mà họ cai trị ngày nay, vẫn có tư tưởng rằng đất nước Thái Lan vẫn là một xã hội có thứ bậc được quản lý bởi những nghĩa vụ và bổn phận theo quan hệ tương hỗ, trong đó người anh trông nom người em, và đối lại, người em tôn trọng người anh.
Ngay cả khi cuộc bỏ phiếu diễn ra khá yên ổn ngoại trừ 5 điểm bỏ phiếu ở các quận của thủ đô Bangkok và một số tỉnh ở miền Nam, nhiều người trong số những người ủng hộ đảng Dân chủ vẫn nói rằng phong trào Áo Đỏ ủng hộ chính phủ và các đồng minh của họ không có sự hiểu biết thực sự về dân chủ và đã bị lừa bịp để bỏ phiếu cho chế độ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin.
Một Giám đốc Ngân hàng phương Tây có thời gian dài sống tại Thái Lan đã viết ràng: “Giả thiết rằng nếu như Thaksin và gia đình ông ta ‘cuốn gói’ và biến mất vào các trung tâm mua sắm ở Dubai, thì khi đó sự hỗn loạn sẽ giảm dần – giới thượng lưu truyền thống và những người miền Nam có thể kiểm soát trở lại, và phần lớn của Thái Lan sẽ chỉ có những ký ức về cựu anh hùng của họ. Đó là một suy nghĩ đầy thèm muốn. Không có các cuộc mưu sát, điều đó chưa chắc xảy ra. Đây là điều mà nhiều người biểu tình và các nhà lãnh đạo của họ từ chối công nhận. Một người nào đó có thể nói điều mà người đó thích ở Thaksin, nhưng ông ta sẽ không bỏ đi. Ông ta phải đạt được thỏa thuận thông qua việc đề nghị một thỏa thuận tốt hơn và một ứng cử viên thay thế hấp dẫn hơn. Mỗi cuộc đảo chính, quân sự và tư pháp, mỗi cuộc biểu tình lớn được tổ chức bởi lực lượng này, đã phớt lờ thực tế này, và do đó càng chọc giận hơn nữa đa số người dân và gây ra một sự phản ứng, cho dù là trong các cuộc bỏ phiếu hay là trên đường phố.”
Dường như ít có khả năng rằng phe đối lập Thái Lan sẽ đưa ra một thỏa thuận tốt hơn – và đảng Vì Nước Thái cũng sẽ không bỏ rơi Thaksin. Cho dù đảng Vì Nước Thái có giành chiến thắng trong cuộc chiến này hay không, thì cũng có ít hy vọng giành chiến thắng trong một cuộc chiến mở rộng hơn – một đất nước đoàn kết. Ở giai đoạn này, cả Thaksin và người em gái Yingluck cũng như đảng Dân chủ đều không đại diện cho tương lai. Dường như cũng không có bất kỳ cơ hội nào cho một lực lượng chính trị thứ ba xuất hiện.
Thaksin, theo những người biết rõ ông ta, từ căn cứ của ông này ở Dubai sẵn sàng để cho phe Áo Đỏ phát động chiến tranh nếu như ông ta có vẻ như bị hủy hoại hoàn toàn – với một phần động cơ của ông ta chắc chắn là nhằm lấy lại số tài sản 2,2 tỷ USD một ủy ban chống tham nhũng bị phong tỏa vào năm 2007, một phần trong một cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào ông này.
Trong khi đó, các nhóm lợi ích lâu năm ở Bangkok, trong đó có một số ngân hàng lớn nhất của Thái Lan, các công ty bất động sản và các nhóm lợi ích thương mại, có vẻ như sẵn sàng hy sinh vị thê của Thái Lan là một trung tâm công nghiệp và thương mại của khu vực Đông Nam Á.
Thái Lan là nơi có các nhà máy lắp ráp ôtô và thiết bị điện tử lớn nhất khu vực. Các nhà máy này đã bị phá hoại nghiêm trọng trong các trận lụt thế kỷ vào năm 2012, nhưng các doanh nghiệp quốc tế xây dựng nên các nhà máy đó đã trở lại. Giờ đây những nghi ngờ đang bắt đầu lan rộng. Vào ngày 10/1 vừa qua, Phòng Thương mại Nhật Bản nói rằng đất nước Thái Lan đang ở bên bờ vực đánh mất sự tín nhiệm trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài vào một thời điểm khi mà các quốc gia Đông Nam Á khác, trong đó có Malaysia, Philippines và Indonesia đang vươn lên. Ông Kyoichi Tanada, Chủ tịch Tập đoàn ô tô Toyota Thái Lan, hôm 20/1 vừa qua đã nói rằng doanh nghiệp này vẫn chưa xác định chắc chắn thời gian biểu cho kế hoạch phát triển của họ.
Đất nước Thái Lan cũng đã bắt đầu thực hiện một kế hoạch tham vọng lớn nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng của họ, với một dự án chi phí khoảng 64 tỷ USD đến năm 2020 để mở rộng cơ sở hạ tầng đường sắt và đường bộ của nước này. Ý tưởng này được gọi là “Tương lai 2020”, nhằm mục đích đưa Thái Lan trở thành trung tâm của khu vực Đông Nam Á và bằng cách mở rộng sẽ làm cho chi tiêu tiêu dùng ở các vùng nông thôn của nước này gia tăng. Mục tiêu của kế hoạch này là ít nhất giữ một phần những người công nhân ở quê hương của họ và chấm dứt làn sóng di cư kéo dài nhiều thập kỷ đã bóp nghẹt thủ đô Bangkok với những người tỵ nạn kinh tế từ các khu vực nghèo khó hơn.
Thaksin và những người lập kế hoạch của ông này mường tượng rằng sự gia tăng thương mại hóa sẽ không chỉ đưa một bộ phận cử tri thoát khỏi đói nghèo mà còn sẽ gắn bó họ với đảng Vì Nước Thái.
“Tương lai 2020” được thiết kế để tạo ra một mạng lưới thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng sẽ kết nối 4 khu vực chính của đất nước Thái Lan với thủ đô Bangkok, nhưng cũng sẽ kết nối với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và về phía Nam với Singapore và Indonesia, qua đó làm cho Thái Lan trở thành một trung tâm không thể thiếu được đối với sự mở rộng bổ sung của Trung Quốc vào vùng đất liền mới nằm xa bờ biển của họ.
Những hy vọng này có vẻ như đã bị phai nhạt, ít nhất là cho đến khi đất nước Thái Lan có thể lấy lại sự cân bằng của họ. Mặc dù Chính phủ và Quốc hội Thái Lan đã thông qua kế hoạch nàỵ, nhưng nó sẽ cần phải có những khoản tài chính từ một loạt ngân hàng đầu tư nước ngoài và
các cơ quan tài chính nước ngoài khác. Với việc Chính phủ Thái Lan còn phải bận tâm lo lắng đến việc củng cố vị trí của mình, thì họ có rất ít thời gian để quản lý đất nước.
Với việc đất nước Thái Lan dường như đang trong tình trạng hỗn loạn chính trị liên miên không có hồi kết, thì cơ hội giành được những khoản tài chính như vậy có vẻ như là rất mong manh.
***
Theo nhà nghiên cứu Pavin Chachavalpongun thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS), tương lai chính trị Thái Lan vẫn đầy rẫy bất ổn sau cuộc bầu cử bị gián đoạn hôm 2/2 vừa qua. Những người biểu tình chống chính phủ, do cựu nghị sĩ quốc hội thuộc đảng Dân chủ đối lập Suthep Thaugsuban dẫn đầu, đã phong tỏa và đóng cửa một số điểm bỏ phiếu. Đêm trước bầu cử cũng chứng kiến người biểu tình và các nhóm ủng hộ bầu cử đấu súng, khiến nó trở thành cuộc bầu cử đẫm máu nhất tại Thái Lan.
Do cuộc bầu cử bị gián đoán, bà Yingluck Shinawatra có thể trở thành thủ tướng tạm quyền trong nhiều tháng. Một loạt cuộc bầu cử bổ sung sẽ được tổ chức và kiểm phiếu. Tuy nhiên, việc chậm trễ công bố kết quả sẽ khiến chính phủ của bà tiếp tục nắm quyền, làm gia tăng nguy cơ biểu tình căng thẳng. Dường như các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục kéo dài, với mục đích tạo ra một tình thế không thể kiểm soát buộc giới tư pháp hoặc quân đội phải can thiệp.
Bề ngoài, cuộc khủng hoảng tại Thái Lan được mô tả thuần túy là sự bất mãn của Bangkok với cái gọi là “chế độ Thaksin”, bị cáo buộc đã làm vẩn đục Thái Lan với nạn tham nhũng sâu sắc. Anh trai của bà Yingluck đã bị lật đổ khỏi cương vị Thủ tướng trong cuộc đảo chính năm 2006 do chính phủ của ông bị cáo buộc nuôi mầm tham nhũng và bất kính với Hoàng gia. Tuy nhiên, cuộc đảo chính đã không thể loại bỏ Thanksin khỏi chính trường Thái Lan, khi khai sinh phong trào Áo Đỏ và sự ủng hộ mạnh mẽ với nhánh chính trị Thaksin.
Khi đảng Vì Nước Thái của bà Yingluck giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2011, những kẻ thù ngày càng bất an của Thaksin đã tìm cách hủy hoại tính hợp pháp và chính phủ của bà. Dự Luật An xá hồi năm ngoái đã cho họ một cơ hội. Tuy nhiên, luận điệu chống tham nhũng – vốn trở thành nguồn gốc chính về tính hợp pháp của họ, lại không làm nổi lên được vấn đề rằng liệu Thaksin có phải là kiểu chính trị gia tham nhũng tồi tệ nhất trong lịch sử Thái Lan hay không.
Quả thực những công bố gần đây cho thấy đảng Dân chủ cũng không hoàn toàn trong sạch. Chẳng hạn như bản thân ông Suthep cũng dính líu tới vô số vụ án tham nhũng trong nhiều năm. Vậy tại sao phải nhấn mạnh đến vấn đề này? Lý do là bởi nếu quá tập trung vào Thaksin và sự tham nhũng của ông sẽ có thể khiến người ta nhầm tưởng ràng đây là nguyên nhân thực sự của cuộc khủng hoảng Thái Lan.
Quan sát kĩ hơn cho thấy khả năng cạnh tranh kém hơn trong cuộc chơi chính trị bầu cử có thể là nguyên nhân thúc đẩy đảng Dân chủ tìm cách hạ bệ Chính quyền Yingluck. Lần cuối cùng đảng này giành được chiến thắng bầu cử áp đảo là vào năm 1992. Trong khi đó, Thaksin và những người nhận ủy thác chính trị của ông đã giành chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử diễn ra từ năm 2001, và có thể một lần nữa đắc cử trong cuộc bầu cử hôm 2/2.
Đảng Dân chủ cũng thường tìm kiếm đường tắt dẫn họ đến quyền lực. Chẳng hạn như thỏa thuận kín do quân đội làm trung gian đã giúp họ có thể thành lập một chính phủ thiểu số hồi cuối năm 2008. Các thành viên của nhóm quyền lực cũ, từ quân đội, hoàng tộc đến các doanh nhân quyền lực và quan chức cấp cao, ít nhiều đều ủng hộ đảng Dân chủ và các cuộc biểu tình chống chính phủ bởi họ muốn bảo vệ lợi ích quyền lực cá nhân của mình.
Thaksin lâu nay luôn là mối đe dọa tới vị thế chính trị, kinh tế và xã hội của họ. Chiến lược kiểm soát chính trị bầu cử đã thu hẹp đáng kể không gian chính trị mà nhóm quyền lực cũ từng thụ hưởng. Cảm giác bất an trong các thành viên nhóm quyền lực cũ, đặc biệt khi nhìn về thời kì hậu Nhà vua Bhumibol Adulyadej, là động lực chính đằng sau các cuộc biểu tình hiện nay. Với họ, tương lai là u ám, họ lo sợ quá trình truyền ngai vàng có thể mở đường cho Thaksin củng cố ảnh hưởng chính trị của mình. Cách duy nhất, theo họ, là loại trừ Thaksin và Yingluck một lần và mãi mãi.
Những bất an đó cho thấy cơ hội để Thái Lan tìm kiếm một lối thoát hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay là rất nhỏ. Vậy Thái Lan sẽ phải đối mặt với những gì tiếp theo? Trong ngắn hạn, các kẻ thù của Thaksin có thể tìm cách đảm bảo rằng tình thế chính trị bất ổn sẽ được duy trì. Hiện đảng Dân chủ đã cam kết khiếu nại lên ủy ban Bầu cử về những sai phạm, hi vọng Tòa án Hiến pháp sẽ can thiệp và hủy bỏ bầu cử. Trong kịch bản tồi tệ nhất, nếu có bằng chứng cho thấy đảng Vì Nước Thái cầm quyền gian lận bầu cử, Tòa án Hiến pháp có thể ra phán quyết giải tán đảng này như đã từng làm hồi năm 2008 với đảng Quyền lực Nhân dân của Thaksin.
Trong khi đó, các cơ quan bị chính trị hóa như ủy ban chống tham nhũng có thể trở thành công cụ quan trọng để hủy hoại chính phủ tạm quyền. Hiện cơ quan này đang điều tra cơ chế trợ giá gạo, vốn bị cáo buộc bị nạn tham nhũng hoành hành. Thậm chí ngay cả khi ủy ban Bầu cử có thể tổ chức bỏ phiếu tại đủ số khu vực bầu cử còn lại nhằm đảm bảo số lượng nghị sĩ cần thiết, và nếu bà Yingluck tái đắc cử thủ tướng, không có gì đảm bảo rằng chính phủ của bà sẽ tồn tại trong cuộc khủng hoảng hiện nay.
Các lực lượng chống chính phủ có thể kích động bạo lực đến điểm hoàn toàn mất kiểm soát, với hi vọng xảy ra đảo chính quân sự. Trong trường hợp này, một chính phủ mới sẽ được dựng lên bất chấp việc thiếu tính hợp pháp và sức nặng pháp lí. Trong bối cảnh tâm lí bất an về quá trình truyền ngôi vua là yếu tố thực sự đẳng sau sự bất ổn chính trị hiện nay, người Thái nên thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng sẽ không sớm được giải quyết. Có thể mất vài năm trước khi lãnh đạo tât cả các phe phái chính trị chia rẽ hiện nay có thể nhất trí về một sự đồng thuận chính trị mới. Điều này cũng phụ thuộc vào việc hoàng gia mới làm thế nào để tái định hình bối cảnh chính trị tại Thái Lan. Họ có thể giúp kết thúc nhiều năm bât ổn chính trị lâu nay, hoặc, làm nó trầm trọng hơn.
* * *
Theo mạng tín Stratfor, các cuộc biểu tình rộng khắp khiến chính trường Thái Lan rơi vào bế tắc không phải là điều mới. Bất ổn chính trị theo chu kỳ tại quốc gia Đông Nam Á này đã xảy ra trong suốt thập kỷ qua và không có dấu hiệu chấm dứt. Điều đáng chú ý là chính những bất ổn hiện nay đang ngăn cản Thái Lan hưởng lợi từ những diễn biến kinh tế mới nổi lên ở khu vực Đông Nam Á khi các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đang không ngừng mở rộng ảnh hưởng tại khu vực.
Suốt thế kỷ qua, lợi thế địa chính trị của Thái Lan, cụ thể là vị trí chiến lược và ảnh hưởng văn hóa, dân tộc, đã đem đến cho quốc gia này vai trò lãnh đạo trong khu vực. Nhưng khu vực Đông Nam Á đang thay đổi: Các nhà chế tạo đang rút khỏi Trung Quốc khi cường quốc này phát triển lên chuỗi giá trị cao hơn; khu vực cũng đang dần thống nhất về thể chế kinh tế; Mỹ đang hướng sự chú ý từ khu vực Trung Đông sang châu Á – Thái Bình Dương; và Bắc Kinh đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng ở Đông Nam Á. Nếu bất ổn chính trị vẫn kéo dài, Thái Lan có thể không còn khả năng dẫn dắt hoặc thậm chí được hưởng lợi từ những diễn biến mới, thuận cho sự phát triên của khu vực.
Kể từ cuộc đảo chính năm 2006, chính trường Thái Lan đã trở nên dễ dự đoán. Các lực lượng chính trị đã sử dụng các cuộc biểu tình để thúc đẩy chương trình nghị sự của mình, chính phủ thường sụp đổ sau các cuộc biểu tình lan rộng hoặc bị lực lượng quân sự can thiệp và một cuộc bầu cử mới được tổ chức. Chu kỳ bất ổn này lặp đi lặp lại suốt thập kỷ qua, khiến tình hình chính trị Thái Lan luôn rơi vào bế tắc.
Thái Lan vốn được hưởng lợi từ vị trí địa lý của mình. Việc nằm ở trung tâm của bán đảo Đông Dương đã đưa Thái Lan nổi lên như một trong những vương quốc hùng mạnh nhất ở Đông Nam Á, tạo ảnh hưởng về dân tộc và tôn giáo từ khắp vùng Đông Bắc Myanmar đến Lào. Lợi thế địa chính trị đã giúp Bangkok kiểm soát tình trạng thực dân hóa của phương Tây, tình trạng bất ổn trong nước mà hầu hết các quốc gia láng giềng Đông Nam Á phải gánh chịu trong suốt thế kỷ 20. Khi châu Á bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, chính nhờ khả năng tiếp cận biển của Thái Lan, các chính sách khuyến khích giao thương với bên ngoài cùng cơ sở hạ tầng tương đối tiên tiến đã cho phép nước này phát triển nhanh hơn so với các quốc gia láng giềng. Vì vậy, Thái Lan đã trở thành nhân tố quan trọng trong khu vực và trong con mắt của các cường quốc phương Tây.
Nhưng bất ổn đang diễn ra có thể làm mất đi những lợi thế địa chính trị mà Thái Lan đang có. Quốc gia này đã chứng tỏ khả năng mạnh mẽ trong việc hạn chế những bất ổn chính trị tới phát triển kinh tế và tới nay vẫn có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, khi tình trạng bất ổn này kéo dài trong bổi cảnh đang xuất hiện những thay đổi mới, thuận lợi cho khu vực Đông Nam A, Thái Lan có thể không tranh thủ được thời cơ này.
Thay đổi đáng chú ý nhất liên quan đến sự chuyển đổi của nền kinh tế Trung Quốc, quốc gia từ lâu vẫn là điểm đến ưa thích cho khu vực gia công chi phí thâp. Tuy nhiên, chi phí sản xuât đang tăng lên và nỗ lực của Bắc Kinh muốn chuyến lên chuỗi giá trị cao hơn đã buộc nhiều nhà gia công quốc tế tìm thêm sự lựa chọn thay thế. Bất ổn chính trị tại Thái Lan cũng vậy ra nỗi nghi ngờ về cam kết của Thái Lan đối với một số dự án hạ tầng và đầu tư quan trọng trong khu vực vào thời điểm mà một số quốc gia láng giềng đang nhấn mạnh sự hội nhập hơn. Là thành viên tích cực của ASEAN, Bangkok tin rằng với sự kết nối khu vực tốt hơn sẽ hỗ trợ tầm nhìn trở thành trung tâm kết nối thương mại giữa các quốc gia ASEAN và Trung Quốc.
Tham vọng của Thái Lan nhận được sự ủng hộ tích cực của Bắc Kinh, cường quốc muốn mở rộng ảnh hưởng ở Đông Nam Á. Hơn 2 năm qua, Trung Quốc đã tái khởi động một số dự án hạ tầng quan trọng, trong đó có tuyên đường cao tốc kết nối khu vực Tây Nam nước này với Lào và Thái Lan, qua đó Trung Quốc hy vọng sẽ vươn xa tới Bán đảo Malay. Tuy nhiên, những dự án này hoặc đang thiếu vốn hoặc đã bị trì hoãn do khủng hoảng chính trị.
Bất ổn chính trị cũng có thể ảnh hưởng tới khả năng hưởng lợi của Bangkok từ chiến lược tái cân bằng Đông Nam Á của cả Mỹ và Trung Quốc. Khi Washington mở rộng sự can dự với các đôi tác Đông Nam Á, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải, cường quốc này đã mở rộng liên minh với Indonesia, Singapore và Philipines, mở rộng sự hợp tác với Việt Nam và Campuchia. Liên minh chiến lược Mỹ – Thái Lan vẫn khá mạnh nhưng chính sách tái can dự trở lại châu Á của Mỹ vẫn chưa mang lại lợi ích thực sự cho Thái Lan. Bất ổn chính trị cũng nhắc nhở Bắc Kinh ràng cường quốc này phải đánh giá lại các kế hoạch mở rộng xuống Đông Nam Á khi đối tác được lựa chọn như Thái Lan không còn tin cậy.
Ở góc độ khu vực, cũng có những nhân tố chiến lược khác đối với sự bất ổn của Thái Lan. Khi mà cuộc khủng hoảng tiếp tục kéo dài, một số quốc gia khu vực có thể được hưởng lợi từ sự bất ổn tại Thái Lan. Nếu Bangkok tiếp tục phải tập trung cho vấn đề nội bộ, một số đối thủ cạnh tranh khu vực như Myanmar, Việt Nam có thể tự do theo đuôi các ưu tiên chiến lược của mình mà không bị cản trở. Một số đối tác khác sẽ có thêm không gian để mở rộng không gian kinh tế của mình. Nói tóm lại, một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài không có lối thoát sẽ gây bât lợi cả về chiến lược lẫn kinh tế cho Thái Lan./.

2333. XUNG QUANH KHẢ NĂNG TRUNG QUỐC THIẾT LẬP ADIZ Ở BIỂN ĐÔNG

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt)
Thứ Ba, ngày 11/02/2014
Theo báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (Hong Kong), các chuyên gia phân tích của Trung Quốc Đại lục vừa nhận định rằng Trung Quốc chưa chắc đã thiết lập một Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) ở Biển Đông trong tương lai gần.

Ngày 31/1 vừa qua, Mỹ đã cảnh báo Bắc Kinh về việc thiết lập một ADIZ mới sau khi nhật báo Asahi của Nhật Bản đưa tin các quan chức quân không Quân Giải phóng Nhân đân Trung Quốc (PLA) đã dự thảo các kế hoạch thiết lập một ADIZ có thể bao trùm các quần đảo tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông.
Nhật báo Asahi dẫn các nguồn tin không nêu tên, trong đó có các quan chức Chính phủ Trung Quốc, nói rằng các quan chức không quân PLA đã đưa ra những đề xuất về việc thiết lập một ADIZ mới, có thể bao trùm phần lớn khu vực Biển Đông, trong đó có các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo báo Asahi, các quan chức cấp chuyên viên của Không quân PLA đã soạn thảo các đề xuất về ADIZ bao trùm phần lớn Biển Đông, trong đó đưa quần đảo Hoàng Sa vào trung tâm ADIZ này. Dự thảo đề xuất này đã được trình lên các quan chức quân sự cấp cao của Trung Quốc vào tháng 5 năm ngoái. Dự thảo này nói rằng ADIZ ở Biển Đông sẽ bao gồm phạm vi tối thiểu là bao trùm khu vực không phận bên trên quần đảo Hoàng Sa và có thể mở rộng ra phần lớn khu vực Biển Đông. Báo này dẫn lời các quan chức Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh hiện đang cân nhắc phạm vi ADIZ ở Biển Đông và xem xét về thời gian đưa ra tuyên bố thiết lập ADIZ này.
Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, thậm chí là đối với cả những khu vực nằm cách xa đường bờ biển của nước này. Các quốc gia xung quanh vùng biển này đã có những tuyên bố tranh chấp chủ quyền và chồng lấn ở Biển Đông. Các chuyên gia phân tích nước ngoài nhận định việc thiêt lập một ADIZ tương tự ở Biển Đông nhiều khả năng sẽ xảy ra. Hồi tháng 11 năm ngoái, chính quyền tỉnh Hải Nam đã thông qua một quy định yêu cầu các tàu thuyền đánh cá nước ngoài phải xin phép trước khi đi vào những khu vực ở Biển Đông, nơi Trung Quốc coi như “ao nhà” của họ.
Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích Trung Quốc Đại lục cho rằng trong tương lai gần Trung Quốc chưa chắc đã thiết lập ADIZ ở Biển Đông. Giáo sư Thì Ân Hoằng, một chuyên gia về quan hệ quốc tế thuộc Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh nhận định: “Xét từ chiến lược khu vực và những tuyên bố chính thức gần đây của Trung Quốc, chưa chắc Bắc Kinh sẽ thiết lập một ADIZ ở biển Hoa Nam (Biển Đông) và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”.
Giáo sư Giả Khánh Quốc thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Bắc Kinh nhận định sự cần thiết phải thành lập một ADIZ ở Biển Đông là ít cấp bách hơn so với ADIZ ở Biền Hoa Đông.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf hôm 31/1 đã tuyên bố rằng bất kỳ động thái nào nhằm thiết lập một ADIZ ở Biển Đông đều sẽ bị coi là “một hành động khiêu khích và là hành động đơn phương, làm gia tăng những căng thẳng và gây ra nghi ngờ thực sự về cam kết của Trung Quốc đối với việc giải quyết các tranh chấp lãnh hải bằng biện pháp ngoại giao.” Trước đó, tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo Trung Quốc về bất kỳ hành động nào nhàm thiết lập một ADIZ ở Biển Đông, nơi được coi là một tuyến đường vận tải quan trọng kết nối với nhiều khu vực và các tuyến đường thương mại toàn cầu.
Thông tin này được đưa ra vài tháng sau khi Bắc Kinh gây bất ngờ với việc tuyên bố thiết lập một ADIZ ở biển Hoa Đông, bao trùm quần đảo Điếu Ngư/Senkaku – trung tâm tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Bắc Kinh và Tokyo. Thông tin này cũng được đưa ra trong bối cảnh các nước trong khu vực ngày càng quan ngại về điều mà họ coi là những tuyên bố lãnh hải hung hăng của Trung Quốc.
Tháng 11 năm ngoái, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác đã phản ứng giận dữ khi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố thiết lập một ADIZ ở biển Hoa Đông. Trung Quốc yêu cầu tất cả các máy bay bay vào khu vực này phải cung cấp các kế hoạch bay cũng như quốc tịch của máy bay và duy trì liên lạc radio hai chiều, hoặc phải đối mặt với “các biện pháp phòng thủ khẩn cấp”.
Mỹ tuyên bố nước này sẽ không tuân thủ ADIZ của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và trong một hành động được coi là một sự thách thức đối với Bắc Kinh, Washington đã điều các máy bay ném bom B52 bay vào khu vực này mà không thông báo cho phía Trung Quốc.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, một quan chức cấp cao Trung Quốc mới đây nói rằng quan hệ giữa Bắc Kinh với Tokyo “có lẽ đang ở vào giai đoạn tồi tệ nhất.” Bà Phó Doanh, Chủ tịch ủy ban Đối ngoại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc, nói rằng Chính phủ Trung Quốc sẽ “phản ứng thực sự đổi với bất kỳ sự khiêu khích nào”. Bà Phó Doanh nói “nhiều người đang lo ngại và các mối quan hệ song phương đang xấu đi nhiều”.
Nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Nhật Bản, sử dụng các ADIZ như là một hình thức cảnh báo sớm, cho phép họ theo dõi những máy bay tiếp
cận không phận của họ. Những máy bay bay vào các khu vực ADIZ này thường được yêu cầu thông báo -về danh tính và duy trì liên lạc radio với nhà chức trách địa phương. Bất kỳ máy bay nào gây ra quan ngại đều có’ thể dẫn đến một vụ điều động máy bay chiến đấu xuất kích để ngăn chặn.
* * *
Đài RFA (4/2)
Những thông tin liên tục gần đây về khả năng Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông đang gây lo ngại cho quốc tế.
Khả năng về một ADIZ trên Biển Đông
Ngày 31/1, tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản trích nguồn tin không nêu tên cho biết không quân Trung Quốc đã lên kế hoạch thiết lập một ADIZ mới tại Biển Đông, bao trùm quần đảo Hoàng Sa và lan ra một vùng rộng xung quanh. Kế hoạch này được lập từ tháng 5/2013.
Tuy nhiên, ngày 2/2 hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận thông tin của báo Asahi Shimbun. Tân Hoa Xã trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc chưa cảm thấy mối đe dọa về an ninh hàng không từ các nước ASEAN và lạc quan về mối quan hệ với các nước láng giềng và tình hình chung ở khu vực Biển Đông.
Việc Trung Quốc có thể xem xét thiết lập một ADIZ trên Biển Đông vốn cũng đã được các chuyên gia dự báo và lo ngại. Trả lời đài RFA cuối năm 2013, Thạc sỹ luật Hoàng Việt, chuyên gia về Biển Đông của Việt Nam nhận định: “Sang năm 2014 cũng có nhiều niềm tin nhưng cũng có đầy những lo ngại. Lo ngại lớn nhất là khả năng Trung Quốc sẽ tuyên bố ADIZ trên Biển Đông thế nào bởi vì ngay bây giờ Trung Quốc cũng lập lờ cho biết có thể sẽ tuyên bố những vùng nhận dạng phòng không đó”.
Ngày 4/12/2013, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi Sáng trích lời của đại sứ Trung Quốc ở Philippines, bà Mã Khắc Khanh, nói rằng Bắc Kinh có quyền quyết định thời gian và địa điểm thành lập một ADIZ mới.
Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Biển Đông của Việt Nam, ông Đinh Kim Phúc, việc Trung Quốc chưa thiết lập được ADIZ tại Biển Đông là do khả năng hạn chế về không quân của nước này: “Tại sao lúc này Trung Quốc không đưa ra vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông giống như ở Biển Hoa Đông mà chỉ cấm đánh bắt cá. Điều đó cho thấy không quân Trung Quốc hiện nay chưa bảo đảm thực thi những yêu sách của nước này ở khu vực Biển Đông. Đó là điều mà các nước ASEAN phải quan tâm và chú ý để có các biện pháp chống lại các hành động bá quyền của Trung Quốc.
Tôi nghĩ ràng các nhà nghiên cứu về Trung Quốc cũng phán đoán rằng đầu năm 2014 Trung Quốc sẽ đưa ra ADIZ ở Biển Đông nhưng họ không lại có được mà họ lại có biện pháp khác tương tự phù hợp với khả năng của Trung Quốc. Trung Quốc có thể dùng lực lượng hải giám và các lực lượng khác để ức hiếp các nước trong khu vực nhưng chưa đủ mạnh về không quân để khống chế khu vực này như là Trung Quốc muốn làm ở khu vực Biển Hoa Đông”.
Trả lời hãng tin Bloomberg ngày 29/11/2013, vài ngày sau khi Trung Quốc tuvên bố ADIZ trên Biển Hoa Đông bao trùm quần đảo Senkaku đang tranh chấp với Nhật Bản, Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, nhận định Trung Quốc có thể thiết lập ADIZ tại vùng đảo Hải Nam rộng lớn của nước này ở Biển Đông. Tuy nhiên, việc mở rộng vùng nhận dạng phòng không ra toàn bộ đường đứt khúc 9 đoạn vẫn là một câu hỏi lớn. Vấn đề chính của Trung Quốc trong việc lập ADIZ tại khu vực Biển Đông là vùng này rộng lớn hơn so với ADIZ mà Trung Quốc mới thiết lập tại Biển Hoa Đông. Bên cạnh đó Biển Đông cũng liên quan tới nhiều nước hơn so với khu vực Biển Hoa Đông. Ngoài ra, việc thiết lập một ADIZ tại đây sẽ đi ngược lại những dấu hiệu thiện chí của Trung Quốc với các nước ASEAN thời gian gần đây.
Một ADIZ ở Biển Đông là đáng ngại
Theo Thạc sĩ luật Hoàng Việt, ADIZ của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông là đáng ngại vì nó áp dụng cho cả máy bay dân sự lẫn quân sự: “Trung Quốc nói là họ có quyền thiết lập vùng nhận dạng phòng không và các chuyên gia quốc tế cũng tranh luận khá nhiều. Việc này không có một công ước nào quy định nhưng thông thường theo thông lệ quốc tế thì nó chỉ áp dụng với máy bay quân sự, nhưng trong trường hợp này Trung Quốc áp dụng cả máy bay quân sự và dân sự”.
Trên thực tế, đã có hơn 20 nước trên thế giới áp dụng vùng nhận dạng phòng không bao gồm các nước như Mỹ, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc. Vùng nhận dạng phòng không đầu tiên được Mỹ thiết lập từ ngay sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Thường các vùng này chỉ bao trùm những vùng lãnh thổ không tranh chấp và các vùng này cũng thường không chồng lấn lên nhau. Tuy nhiên ADIZ mới được Trung Quốc công bố đã chồng lấn lên khoảng một nửa ADIZ được tuyên bố trước đó của Nhật Bản trên biển Hoa Đông và một phần vùng nhận dạng phòng không trước đó của Hàn Quốc và Đài Loan.
Trong bài viết về vấn đề này trên blog cá nhân ngày 27/11, Giáo sư Carl Thayer cho rằng ADIZ của Trung Quốc khác xa với ADIZ của tất cả các nước khác, đặc biệt là với Mỹ: “ADIZ của Trung Quốc đặc biệt trên hai mặt. Trước hết ADIZ của Trung Quốc bao gồm cả không phận phía trên quần đảo Senkaku của Nhật Bản. Đây là một thách thức trực tiếp với chủ quyền của Nhật Bản. Mặt khác, Trung Quốc hiện đang yêu cầu tất cả các máy bay phải tuân theo quy định mới do họ ban hành. Ngược lại, Mỹ chỉ yêu cầu các máy bay bay trực tiếp đến Mỹ thực hiện các quy định về thông tin và nhận dạng mà thôi”.
Giới chức Việt Nam mới đây cũng đã lên tiếng lo ngại về khả năng Trung Quốc thiết lập một ADIZ tương tự tại Biển Đông. Trong bài trả lời phỏng vấn báo Nhân Dân ngày 27/1, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, nói: “Khi Trung Quốc thành lập ADIZ trên Biển Hoa Đông, nó sát sườn với Biển Đông. Nó là phép thử, theo tôi nó còn nguy hiểm hơn cả đường đứt khúc 9 đoạn vì luật hàng không thế giới chặt hơn luật hàng hải rất nhiều”.
Tờ Japan Times ngày 1/2, trích lời của ông Evan Medeiros, Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Mỹ phản đối việc thiết lập một ADIZ tại các nơi khác, bao gồm Biển Đông. Ông nói thêm ràng việc thiết lập một ADIZ khác của Trung Quốc sẽ chỉ là một hành động gây hấn và làm mất ổn định. Điều này sẽ dẫn đến những thay đổi trong sự hiện diện của quân đội Mỹ ở khu vực./.

Chính trị – Xã hội

Sống, chiến đấu anh hùng như Lê Đình Chinh – (CATP)  -Cách đây 35 năm, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tuyên dương công trạng và truy tặng Huy hiệu “Vì thế hệ trẻ”; phát động trong thế hệ trẻ Việt Nam phong trào “Sống, chiến đấu rực lửa anh hùng như Lê Đình Chinh”.  Đó là người anh hùng Công an Nhân dân vũ trang Việt Nam đầu tiên hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17-2 đến 18-3-1979).
Sáng ngời tinh thần yêu nước -(NCT) -  14/02/2014    - Đoạn này chép trên NCT   :Đúng vào ngày 17/2/1979, 35 năm trước, nhà cầm quyền Bắc Kinh bất ngờ tung hơn 60 vạn quân và các phương tiện chiến tranh hiện đại tiến hành xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Mặc dù quân chủ lực của ta hầu hết đang tập trung bảo vệ Biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng của bọn Khơ-me đỏ nhưng chỉ với lực lượng bộ đội địa phương, dân quân du kích với vũ khí thô sơ, thiếu thốn, lực lượng vũ trang đã kiên cường chiến đấu, bám trụ giữ gìn từng tấc đất biên cương.   —Trận quyết chiến bên dòng Ca Long -(NCT)   —  Kỉ niệm 35 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 – 17/2/2014): Huổi Luông ngày ấy   – (NCT)
Trên Chepsuviet chép lại hôm qua :  -Đúng vào ngày 17/2/1979, 35 năm trước, bọn phản động cầm quyền Bắc Kinh bất ngờ tung hơn 60 vạn quân và các phương tiện chiến tranh hiện đại tiến hành xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Mặc dù quân chủ lực của ta hầu hết đang tập trung bảo vệ Biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng của bọn Khơ-me đỏ nhưng chỉ với lực lượng bộ đội địa phương, dân quân du kích với vũ khí thô sơ, thiếu thốn, lực lượng vũ trang đã kiên cường chiến đấu, bám trụ giữ gìn từng tấc đất biên cương.
Và trên Quechoa cũng chép hôm qua , Bọ Lập còn có lời bình :  Sáng ngời tinh thần yêu nước  -Theo Người cao Tuổi   -(Quechoa) -   NQL: Cái hay của bài báo này là gọi quân xâm lược TQ năm 1979 là ” bọn phản động”.  Gọi thế cũng là cách để cho biết những kẻ bao che hoặc qui phục “bọn phản động”, đích thị họ là ai
Viết rồi sợ phạm húy thiên triều nên sửa lại, sĩ khí của kẻ cầm bút và làm thông tin tuyên truyền về lòng…yêu nước . bảo vệ TQ kiểu vừa viết vừa run mà không mất nước mới là lạ!!!???-
  Người Việt mà dùng chữ”phản động” để chỉ Trung cộng tấn công cướp nước Việt là “không ổn”- Bọ Lập đã nói ngắn gon trong ngoặc- Việt nam Và Trung cộng là 2 quốc gia riêng biệt, thì dùng chữ : Xâm lăng- Xâm lược – Cướp nước ta….mới đúng ý nghĩa- Còn dùng chữ “phản động” như đảng và nhà nước “ta” dùng để chỉ các “thế lực thù địch”mà chủ yếu là người Việt không “đồng thuận” cùng đảng “ta” (có thể người ngoại quốc phản động, nhưng theo tôi thì không chính xác trong ngôn ngữ việt mà phải dùng chữ  : chống lại) – Nếu Trung cộng và Việt nam là một Quốc gia thì dùng chữ “phản động” là chính xác – Cũng như nhiều người Việt dùng chữ “ngụy Hán” , đâu phải nhà cầm quyền Trung cộng hay Dân Trung hoa đâu mà gọi ” ngụy triều hay chính thống” ở xã hội của họ, nhiều người Việt cũng dùng chữ “Hán gian” , sao lại Hán gian- Việt gian chớ.
Nhận định của một vị tướng về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 1979 - (Petrotimes)
Kỷ niệm 35 năm chiến tranh biên giới phía Bắc (17.2.1979 – 17.2.2014):  Chiếc cầu Tacanô bắc ngang dòng nước mắt -(Danviet)  -Trong cuộc chiến tháng 2.1979 trên biên giới phía Bắc, có một phóng viên Nhật Bản tên là Isaô Tacanô đã ngã xuống.

Ngoại trưởng Mỹ đến Bắc Kinh : Bắc Triều Tiên và Biển Đông là trọng tâm  -(RFI)   — Hải quân Mỹ sẽ “giúp” Philippines tại Biển Đông  -(RFI)
Có chiến dịch “phá đám” không cho Việt Nam xích gần phương Tây ?  -(RFI) - PV TS. Phạm chí Dũng.
Hạn chế kỷ niệm ‘có lợi cho Đảng’  -(BBC) – BBC phỏng vấn Tiến sĩ Vũ Tường, nghiên cứu về chính trị Việt Nam ở Đại học Oregon, Hoa Kỳ  – Một nhà quan sát cho rằng Việt Nam vẫn sẽ duy trì chính sách hạn chế đề cập cuộc chiến 1979 để có lợi trong quan hệ với Trung Quốc.
Trung Quốc cấm Việt Nam kiện tranh chấp Biển Đông  -(NV)
Giới bảo vệ nhân quyền quốc tế kêu gọi phóng thích ông Đinh Đăng Định  -(VOA)   —   Ông Lê Quốc Quân không được gặp luật sư trước phiên phúc thẩm  -(RFI)   —   Human Rights Watch yêu cầu Việt Nam ngừng sách nhiễu giới bảo vệ nhân quyền  -(RFI)
Tại sao chính quyền tiếp tục sách nhiễu Dương Văn Mình và tín hữu H’mong?  -(RFA)  —   Lấp Vò: người trong cuộc kể lại sự thật  -(RFA)
Đa số các vụ khiếu kiện là do bồi thường không thỏa đáng  -(RFA)    —  Pháp Việt: Chia sẻ tư liệu lịch sử để xây dựng ký ức chung  -(RFI)
Việt Nam hôm nay, ngày 14.02.2014  -(DCCT)    —-   Công bố Nghị quyết của Chính phủ thành lập thành phố Tây Ninh  -(Tintuc)   —   Cựu Thẩm Phán Phan Quang Tuệ tranh cử vào Hạ Viện Mỹ  -(NV)
Việt Nam “tháo” hết rào cản dụ Việt kiều mua bất động sản  -(NV)
Bà quả phụ Hạm trưởng Ngụy Văn Thà sắp có nhà  -(NV)  -Nhóm vận động gây qũy “Nhịp cầu Hoàng Sa” đang xúc tiến thủ tục để mua cho bà quả phụ Ngụy Văn Thà một căn hộ mới ở quận 10, Sài Gòn.
Dân Hà Nội mang hình hạm trưởng HQ 10 của VNCH, trung tá Ngụy Văn Thà, đi biểu tình ở tượng đài Lý Thái Tổ ngày 19/1/2014, Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 40 năm cuộc hải chiến ở quần đảo Hoàng Sa. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)  ===>>>
Từ Hoàng Sa Đến Gạc Ma  -(Huy Đức FB)  -Chúng tôi hiện đang xúc tiến thủ tục, giúp bà quả phụ trung tá Ngụy Văn Thà mua một căn hộ mới trong một cao ốc được xây gần như “trên nền nhà cũ” của bà ở quận 10. Đây là bước đi đầu tiên của Chương trình. Chúng tôi cũng đang thảo luận với bà quả phụ thiếu tá Nguyễn Thành Trí, các thành viên gia đình Hoàng Sa, các thành viên gia đình Gạc Ma, tiếp tục làm “nhịp cầu” để người Việt ở khắp nơi tri ân những người lính đã hy sinh vì tổ quốc.
Dương Chí Dũng có đơn tố cáo đưa tiền cho người “mật báo“  -(VNN)    —   Ban Nội chính được giao giải quyết tố cáo của ông Dương Chí Dũng  -(TT)    —   Huyền Như kháng cáo, đòi lại biệt thự 43 tỉ đồng  -(TT)
Sai phạm giao thông: ai có quyền xử  -(TVN)   —-Sư tử về già, quan chức về hưu  -(TVN)
Công chức yếu, nhất thiết phải thải?  -(VNN)  —  Không ít công chức ‘chuyên môn hạn chế, mưu kế vô biên’  -(TVN)

Người CS có thể cải sửa, chế độ CS thì không - (Thiện Ý -VOA)
Sự hèn hạ của chính sách đối ngoại phụ thuộc và luồn cúi  -(Kami-RFA)
Ma Xó – Quyền lãnh đạo của Đảng là ý nguyện của toàn dân!   -(DL)   —Nguyễn Giang – Có tương lai vì tin vào giới trẻ  -(DL)
Trào lưu văn minh, tiền tiến không thể đảo ngược  – Nguyễn Trung Chính – (Danquyen) – “Đảng không hề thay đổi bản chất” ?
Gia đình LS Lê Quốc Quân gửi thư kêu gọi tham gia phiên tòa phúc thẩm ngày 18/2  -(DLB)
Anniversary notice for Vietnam Border Day on February 17th-(DLB)
Cộng sản Việt-Tàu, lừa nhau đảo điên-(DLB)   —-   Chai dầu cù là mới nhất – Phạm hồng Sơn --(DLB)
Kính gởi gia đình thầy Định-(DLB)    —  Gửi cụ ông Phàng Sao Vàng -(DLB)
Tâm thư gởi lãnh đạo đảng, nhà nước CSVN cùng toàn thể công an Đồng Tháp và gia quyến  -Cư Sỹ Lê Minh Triết-(DLB)
Con ngựa quý-(DLB)   —  Lý luận cùi bắp-(DLB)   —   Im lặng là yêu nước?-(DLB)
Căng thẳng bùng phát tại Việt Nam trong những ngày đầu năm mới-(DLB)
17/2: Ngày kỷ niệm lần thứ 35 chiến tranh biên giới Việt-Trung  -(Bùi Tín – VOA)   -Để xem chính quyền trong nước xử sự ra sao ngày 17/2 này. Họ để yên, hay ngăn chặn, cấm đoán, hay phá đám cuộc mít tinh sáng ngày chủ nhật 16/2 ra sao, có lập lại trò công nhân cưa đá trơ trẽn hay không. Họ có để yên cho bà con các tỉnh biên giới viếng thăm, sửa sang nghĩa trang các liệt sỹ và nhân dân bỏ mình do lính Trung Quốc hồi ấy gây ra hay không.
Mời Bà con xem lại văn bản chính Ông PTT Hoàng trung Hải ký  (bố ông ta tên là Sì Sói, sinh quán tại Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc – xem Tâm Huyết Thư; nếu link kia không đọc được, quý vị có thể xem ở đây, xem bản đánh máy lại ở đây, xem trên Facebook ở đây - Lê anh Hùng dẫn)    để làm nghĩa trang liệt sĩ trung cộng ở Thư Viện Pháp luật :
Không một trang sử nào có thể bị xóa trắng  -(Song Chi – NV)
Thần thánh hóa: Tôn giáo của Đảng Cộng Sản  -(Việt Nguyên -NV)
Sáng ngời tinh thần yêu nước  -Theo Người cao Tuổi   -(Quechoa) -   NQL: Cái hay của bài báo này là gọi quân xâm lược TQ năm 1979 là ” bọn phản động”.  Gọi thế cũng là cách để cho biết những kẻ bao che hoặc qui phục “bọn phản động”, đích thị họ là ai
MỘT TẤC ĐẤT KHÔNG THÈM   – Hồ Ngọc Nhuận -(Boxitvn)

Thư Nguyễn Khắc Viện gửi bạn về cuộc gặp với Tổng Bí thư Đỗ Mười-(Boxitvn)
Đơn khiếu nại về việc tạm đình chỉ công tác giáo viên-(Boxitvn) - Ký Kiến nghị 72 Sửa đổi HP bị mất dạy!? -Phú Yên
Nguyễn Thế Kỷ: Tay ký miệng cãi lý  -(Chepsuviet)
Kỷ niệm 35 năm chiến tranh biên giới phía Bắc: Chiếc cầu Tacanô bắc ngang dòng nước mắt -(Chepsuviet)

Nhìn mặt báo thấy mặt hèn! -(Chepsuviet)  Từ sáng nay 15/2/2014 cho đến hết ngày 18/3/2914, Chép sử Việt sẽ liên tục cập nhật tiếp vào bài viết này tất cả những bài báo trong hệ thống báo chí nhà nước CSVN có nội dung đề cập tới cuộc Chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979. Dưới đây là những bài viết vừa được phát hiện:

Lê Đình Chinh, người lính đầu tiên hy sinh ở mặt trận biên giới phía Bắc  -(MTG)   >>>>   “Từng tấc đất của Tổ quốc là máu xương bao thế hệ đi trước”
Cấm nhập gia cầm và mọi loại sản phẩm gia cầm từ Trung Quốc  -(SM)   — Dương Chí Dũng có đơn tố cáo đưa tiền cho người “mật báo“  -(MTG)
Lãnh sự quán Mỹ mở dịch vụ Visa mới  -(MTG)
Đã tinh giản là phải “cho về vườn” cả 840.000 công chức!  -(PNTD)   >>>   Công chức Việt: Xin được ấn đền Trần là…yên tâm công tác  >>>   Vụ “hôi nhãn” ở Quảng Bình: Đừng để hoen ố danh dự người dân
____________________________________________________________________________________
Ba đường phố mới mang tên liệt sỹ chiến tranh biên giới 1979  -(DT)
Thủ tướng phát lệnh khởi công xây cầu vượt biển dài nhất nước   -(Dân trí)   >>>   “Truy” cán bộ, công chức “tình nguyện nghỉ sớm để ăn rằm”   >>>   Vụ thu tiền “chống trượt” Cao học: Có dấu hiệu phạm tội?   >>>   “Ưu tiên tiêm vét vắc xin sởi cho trẻ dưới 2 tuổi”  >>>   Sa Pa: Rét hại kéo dài, trâu, bò chết hàng loạt
Bĩ cực cảnh gia đình không ai “lành lặn” phải ăn su hào trừ bữa   -(Dân trí) – “Mấy hôm trước còn bán 3 củ su hào được 1.000 đồng để đổi lấy 1 thanh đậu trong bữa cơm nhưng giờ thì gạo cũng hết rồi nên cả gia đình ăn su hào trừ bữa chứ không thì đói mất”.
Ông Nguyễn Xuân Anh làm phó bí thư Đà Nẵng?  -(BBC) —  TP.Đà Nẵng sẽ có thêm một Phó bí thư Thành ủy  -(DV)   >>>   Rác thải y tế đe dọa cuộc sống người dân
Nhật Bản sẽ cấp vốn ODA xây dựng sân bay Long Thành?  -(ĐV)   >>>  Tăng 20% viện phí để trả lương, phụ cấp cho bác sĩ     >>>   “Không hiểu sao Bộ TN-MT làm điều kỳ lạ…” 
Vì sao không truy kích quân TQ năm 1979?  -(BBC /nghe)  –   Trả lời câu hỏi của BBC hôm 15/2/2014 về việc vì sao Việt Nam không truy kích khi quân Trung Quốc rút lui vào tháng Ba năm 1979, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc (từ 1974-1987), nói: —   ‘Hội sử học VN không tổ chức tưởng niệm’  -(BBC /nghe)

Gia đình LS Lê Quốc Quân kêu gọi mọi người dự phiên xử phúc thẩm  -(RFI)
“Nếu còn yêu nước, Đảng phải tưởng niệm cuộc chiến Việt-Trung”  -(RFI)

Kinh tế

Vàng SJC “lên đồng” cùng thị trường vàng thế giới  -(SM)    —  TS. Lê Đăng Doanh: “Cho Việt kiều sở hữu nhà đất sẽ tháo gỡ khó khăn BĐS“  -(MTG)
Sữa tăng giá, cha mẹ nghèo bớt cơm  -(MTG)   —  Lộ diện ông lớn ngân hàng “chống lưng” cho Vietjet mua 100 máy bay  -(MTG)
Lính thụt két hơn 20 tỉ, dàn lãnh đạo AgriBank Bình Thạnh “lên đường”  -(DT)
18.000 tỷ đầu tư vào Nghệ An đầu Xuân Giáp Ngọ  -(DV)   >>>   Xuất khẩu xoài tươi sang Ukraine với giá gấp 2 lần trong nước   >>>   Giá vú sữa giảm mạnh   >>>   Giá phân bón giảm nhẹ, nông dân mừng
Thái Lan bán thêm 220.000 tấn gạo, thêm sức ép lên gạo Việt    -(ĐV)   >>>   Sẽ xác định rõ vai trò của doanh nghiệp nhà nước

Thế giới

Ông Kerry, Tập Cận Bình thảo luận về Bắc Triều Tiên, tranh chấp biển đảo  -(VOA)   —    Trung Quốc: 11 ‘phần tử khủng bố’ thiệt mạng ở Tân Cương  -(VOA)   —  Trung Quốc tuyên bố tiêu diệt 11 kẻ khủng bố ở Tân Cương  -(RFA)   —    Vợ của nhà văn Lưu Hiểu Ba cần được chữa trị khẩn cấp   -(VOA)   —   Tinh thần và sức khỏe vợ ông Lưu Hiểu Ba suy sụp  -(RFA)   —  Vẫn còn nhiều “Trung tâm kỷ luật” ở Hoa Lục  -(RFA)
CT Tập Cận Bình từ chối gặp ông Mã Anh Cửu  -(RFA)   —   « Tấn công khủng bố » ở Tân Cương : 15 người chết  -(RFI)   –   Tỉnh Hà Nam Trung Quốc thừa nhận duy trì trái phép trại cải tạo lao động  -(RFI)   —  Bắc Kinh vừa quét mại dâm, vừa câu khách  -(RFI)
Bắc Triều Tiên đồng ý xúc tiến cuộc xum họp gia đình  -(VOA)   —   Nam Bắc Triều Tiên đồng ý duy trì cuộc gặp các gia đình bị ly tán  -(RFI)
TT Hàn Quốc yêu cầu điều tra điều kiện lao động ở những đảo xa  -(RFA)
Hoa Kỳ ngầm ủng hộ Nhật Bản đối đầu với Trung Quốc  -(RFI)    —   Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Quốc để làm gì? -(Tintuc)
Cảnh sát Thái Lan dỡ bỏ khu biểu tình ngồi lỳ của phe đối lập  -(VOA)   –  Chính quyền Thái Lan cố giải tỏa những nơi bị người biểu tình trấn giữ  -(RFI)   —    Thái Lan trục xuất người Rohingya  -(BBC)
Cảnh sát Campuchia đàn áp người dân khiếu kiện đất đai  -(RFA)
Hòa đàm Syria kết thúc mà không đạt tiến bộ  -(VOA)   —   Đã có hai công ty được chọn tiêu hủy kho vũ khí hóa học Syria  -(RFA)   —   Kêu gọi hành động nhân đạo tại Syria  -(BBC)
Thủ tướng Libya tuyên bố vẫn nắm quyền kiểm soát đất nước  -(VOA)   —-Ý thay đổi Thủ tướng do bất đồng nội bộ đảng cầm quyền  -(RFI)
Bị bão đe dọa, Anh Quốc cầu cứu Châu Âu  -(RFI)   —   Tuyết tiếp tục rơi ở miền đông nước Mỹ  -(VOA)   –    Mỹ: Thời tiết khắc nghiệt làm chậm đà tăng trưởng kinh tế  -(VOA)
Thụy Sĩ đoạt 2 huy chương vàng trong ngày thi đấu thứ 7 ở Sochi  -(VOA)   —   Núi lửa Kelud ở Indonesia phun trào, 2 người thiệt mạng   -(VOA)
Indonesia: Núi lửa phun khiến 100 ngàn người phải sơ tán  -(RFA)  —   Núi lửa Kelud tại Indonesia phun trào làm 3 người chết, 200.000 người di tản  -(RFI)
Kẻ giết người hàng loạt Na Uy tuyệt thực đòi máy chơi game mới  -(RFI)   —   Triển lãm hàng không Singapore lập kỷ lục về đơn đặt mua máy bay  -(RFI)    —-   Anh: Hội nghị chống buôn lậu động vật quý hiếm khai mạc  -(RFI)
Thế giới 24h: Tin sốc về Triều Tiên -(VNN)   -Một cơ quan điều tra của Liên hợp quốc phát hiện tội ác chống loài người ở Triều Tiên; Trung Quốc kiên quyết bảo vệ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên… là các tin nóng.
Thái Lan : Người biểu tình tiếp tục bám trụ  -(RFI)
Giới blogger Trung Quốc kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ can thiệp  -(RFI)    —  Hồng Kông chuẩn bị cho Bắc Kinh xây quân cảng  -(RFI)    —    Mỹ và Châu Âu được kêu gọi gởi quan sát viên đến Tân Cương  -(RFI)   —   Đông Quan: Giám đốc công an “thủ đô sex” bị cách chức   -(RFI)
Mỹ không kềm chế được tham vọng biển đảo của Trung Quốc  -(RFI)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Lương GV mầm non còn bất cập  -(VNN)   —  Đa số ủng hộ thi tốt nghiệp THPT bốn môn  -(TT)
‘Cần hành động gì để đổi mới căn bản toàn diện?’  -(MTG)
Hải sản, thịt gà có thể gây bệnh viêm khớp xương  -(SM)
Cháy lớn tại khu tập thể quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  -(Tintuc)   >>>   Bình Dương: Cháy xưởng gỗ gây thiệt hại lớn

 Quận Hoàng Mai “bỏ quên” chỉ đạo của TP Hà Nội  – (Dân trí) – Gần 5 tháng sau khi UBND TP Hà Nội chỉ đạo quận Hoàng Mai giải quyết đơn của công dân tố cáo Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ làm giả mạo giấy tờ khi thu hồi đất, đến nay chỉ đạo chưa được thực hiện đầy đủ buộc Thành phố phải đốc thúc.
Mâu thuẫn vì đập chết con gà, vợ đâm chồng tử vong  -(DV)

Cuộc chiến 1979 và báo chí 35 năm trước

BBC


Tranh cổ động chống TQ được treo trên khắp các con đường tại VN năm 1979.
Nhân dịp kỷ niệm 35 năm chiến tranh biên giới Việt-Trung, ông Nguyễn Công Khế, Cựu Tổng Biên tập Báo Thanh Niên kể lại với BBC cách truyền thông Việt Nam của 35 năm trước đưa tin về cuộc chiến ngắn ngủi nhưng khốc liệt này.
BBC: Khi cuộc chiến nổ ra năm 1979 thì ông đang công tác ở đâu, và báo chí lúc đó đưa tin về cuộc chiến như thế nào, thưa ông?
Nhà báo Nguyễn Công Khế: Lúc đó tôi làm phóng viên của báo Phụ nữ Việt Nam. Tôi nhớ lúc đó ông Hoàng Tùng là Bí thư Trung ương Đảng phụ trách về tư tưởng, đã viết một bài xã luận rất mạnh trên báo Nhân Dân, nếu tôi nhớ không nhầm thì có tựa là “Đánh sập thói hung hăng của quân Trung Quốc xâm lược.”
Hồi Trung Quốc đánh Việt Nam thì phải nói là cả nước rất đồng lòng.
Tôi nhớ khi đó Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam và các đài khác đều phát bài của Phan Nhân mà bây giờ hát lại vẫn rất hay, có đoạn là “Bọn bành trướng Trung Quốc hãy cút ra khỏi Việt Nam ngay”.
Tôi nghĩ rằng chuyện Trung Quốc đánh sáu tỉnh biên giới phía Bắc và tàn sát người Việt Nam thì toàn dân đều ghi nhớ. Và đó là một cuộc chiến đấu rất anh dũng của người Việt Nam trước thế lực bành trướng phương Bắc.
BBC: Ngoài những bài xã luận thì những bài tường thuật về tình hình chiến trường có được đăng tải thường xuyên không, thưa ông?
Nhà báo Nguyễn Công Khế: Lúc đó đăng tải thường xuyên chứ.
Khi đó ông Võ Văn Kiệt đã nhân danh là Bí thư thành ủy để đứng trước rất nhiều cuộc mít tinh trước Nhà hát lớn thành phố và lên án Trung Quốc rất mạnh mẽ.
Từ Bộ Chính trị của Việt Nam đến Trung ương và toàn dân rất quyết tâm để bảo vệ biên giới phía Bắc.
Các tầng lớp nhân dân, từ lao động, xe ôm đến các tầng lớp trí thức đều biểu hiện quyết tâm rất cao.
BBC: Ông có thể thuật lại quan sát của ông về sự thay đổi trong cách đưa tin cũng như chủ trương về cách đưa tin xung quanh sự kiện chiến tranh biên giới năm 1979 trước và sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ?
Nhà báo Nguyễn Công Khế: Tôi nghĩ thế này. Các nước đều phải cẩn trọng trong việc xử sự với nhau để bảo vệ đối sách ngoại giao của mình.
Thế nhưng anh kỷ niệm chiến tranh với người Mỹ thì rất lớn, mà máu của người Việt Nam đổ ra trong các cuộc chiến tranh, thì máu nào cũng là máu, đâu phải nước lã.
Tôi đã từng trao đổi với những vị lãnh đạo lớn ở Việt Nam. Tôi nói vì sao chiến thắng Điện Biên Phủ chúng ta làm rất lớn, rồi chiến tranh với người Mỹ cũng kỷ niệm rất lớn, trong khi cuộc chiến tranh năm 1979 để bảo vệ Tổ quốc, cuộc chiến ghê gớm như thế, cuộc chiến mà chúng ta bị tàn sát, hy sinh nhiều như thế, lại không kỷ niệm.
Người lãnh đạo đó mới nói với tôi rằng cái đó cũng phải kỷ niệm chứ, đó cũng là một cuộc chiến của người Việt Nam chống ngoại xâm, chúng ta kỷ niệm chiến thắng quân Nguyên-Mông, chiến thắng của Quang Trung Nguyễn Huệ, đó là vấn đề bình thường, không có gì phải bàn tán.
Đối sách ngoại giao của Việt Nam đối với một nước khác, với Mỹ, Thái Lan hay Campuchia cũng vậy. Ngoại giao là của nhà nước, còn báo chí là kênh riêng.
Những việc vì lợi ích quốc gia như việc kỷ niệm chiến tranh biên giới năm 1979 là việc rất đáng làm, không có gì phải ngần ngại cả. Tôi nghĩ nếu anh cấm thì rất vô lý, lúc đó thì giới trẻ và nhân dân nghĩ về anh thế nào?
Nguyễn Công Khế, cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên
‘Trong các cuộc chiến tranh, thì máu nào cũng là máu, đâu phải nước lã’ – Nguyễn Công Khế
BBC: Thế nhưng những loạt bài về chiến tranh biên giới năm 1979 trên PetroTimes hoặc báo Một Thế giới đều bị gỡ, thưa ông?
Nhà báo Nguyễn Công Khế: Có hai trường hợp, có thể người ta ngại ảnh hưởng tới quan hệ với Trung Quốc nên người ta bảo rút. Nhưng tôi nghĩ khả năng đó thấp thôi.
Các tổng biên tập báo trong nước người ta cũng tự kiểm duyệt, khi người ta đăng lên rồi người ta cũng vì sợ hay ngại cái gì đó mà tự rút thì cũng có.
Chính ông Nguyễn Thế Kỷ là Phó Ban Tuyên giáo Trung ương mà đã nói là không có lệnh cấm đó, thì tôi cũng tin một phần nào đó là không có chuyện đó.
BBC: Nếu Việt Nam có tự do báo chí thì phải chăng là lãnh đạo Việt Nam sẽ đỡ phải khó xử mỗi lần kỷ niệm các cuộc chiến, bởi những gì xuất hiện trên mặt báo không thể hiện quan điểm ngoại giao của nhà nước?
Nhà báo Nguyễn Công Khế: Nếu giả sử tôi là người lãnh đạo hoặc tôi có quyền gì đó, thì việc báo chí, báo chí cứ làm, việc Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao làm.
Trung Quốc một mặt thì nói là hữu hảo, 16 chữ vàng, nhưng một số báo của Trung Quốc như Hoàn cầu Thời báo cũng nói về Việt Nam rất không đúng và tệ hại.
Khi chúng ta hỏi họ thì họ nói là trung ương không chủ trương mà là các báo tự làm. Trung Quốc luôn luôn đối xử như vậy đấy.

Trung Quốc cấm Việt Nam kiện tranh chấp Biển Đông

Bắc Kinh đe dọa Hà Nội không được bắt chước Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế về Luật Biển trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo Biển Đông.

Tàu Trung quốc tập trận bắn hỏa tiễn chống tàu ngầm trên Biển Đông. (Hình: Chinamil)

Hãng thông tấn Reuters thuật lại lời ông Carl Thayer, một chuyên viên về các vấn đề Việt Nam của Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc, tiết lộ như vậy trong bài viết của ký giả Greg Torode. Ông cho hay một số viên chức của nhà cầm quyền cho ông biết trong cuộc gặp mặt riêng tư.

Theo bản tin trên, ông Thayer cho biết các viên chức của nhà cầm quyền CSVN nói với ông là các lời cảnh cáo đó do ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mang đến khi ông ta tới Hà Nội hồi Tháng 9 năm ngoái.

Thật ra, có thể ông Carl Thayer khi trả lời phỏng vấn đã không nhớ chính xác thời điểm Vương Nghị đến Hà Nội. Sau khi tới một số nước ASEAN khác, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến Hà Nội từ ngày 4 đến 8/8/2014. Dịp này, ông ta gặp Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trước rồi sau đó gặp cả bộ ba Nguyễn Phú Trọng (Tổng bí thư đảng), Trương Tấn Sang (Chủ tịch nước) và Nguyễn Tấn Dũng (Thủ tướng).

Đến cuối tháng, ngày 29/8/2013 thì ông Phạm Bình Minh lại gặp Vương Nghị ở Bắc Kinh, chuẩn bị cho cuộc thăm viếng của Nguyễn Tấn Dũng đến Trung Quốc nhân có một hội chợ thương mại quốc tế mấy ngày  sau. Ngày cuối năm dương lịch 2013 thì Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) đưa tin hai ông ngoại trưởng gọi điện thoại “chúc mừng năm mới” lẫn nhau.

Nhiều phần, lời cảnh cáo của Vương Nghị diễn ra khi ông ta đến Hà Nội đầu Tháng Tám. Theo bản tin Reuters, ông Carl Thayer cho rằng cho đến thời điểm này “Việt Nam vẫn kháng cự lại áp lực và rõ ràng giữ quyền đưa ra các biện pháp nếu  thấy lợi ích quốc gia bị nguy ngập.”

Nếu không có lời tiết lộ của ông Thayer, người ta không biết cái điểm mấu chốt của Vương Nghị, đại diện Bắc Kinh, khi đến Hà Nội là cái gì.

TTXVN ngày 5/8/2013 ca ngợi cuộc họp giữa ngoại trưởng Phạm Bình Minh và ngoại trưởng Trung quốc Vương Nghị là “Trong bầu không khí hữu nghị và thẳng thắn, hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ hai nước, trong đó có các biện pháp nhằm thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa hai nước thời gian qua, nhất là thực hiện Chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Hai bên cũng đã thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.”

Đi vào chi tiết, TTXVN tường thuật hai ngoại trưởng thảo luận rất “hữu nghị” về vấn đề tranh chấp Biển Đông là “hai bên khẳng định giải quyết mọi bất đồng thông qua đàm phán hòa bình, hữu nghị, xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh với thái độ xây dựng, không để các vấn đề này ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Trung cũng như hòa bình, ổn định tại Biển Đông”.

Kết luận bản tin, TTXVN viết “Hai bên đánh giá hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao ngày càng hiệu quả và nhất trí tăng cường hơn nữa sự hợp tác, phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới.”

Khi bị báo chí ngoại quốc đặt câu hỏi, Lương Thanh Nghị (khi đó là phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN) tránh né trả lời trực tiếp mà chỉ nói rằng Hà Nội theo dõi rất sát vụ Philippines kiện Trung Quốc. Khi họ hỏi là khi nào thì Việt Nam tham gia vụ kiện, ông Nghị nêu những lần lên tiếng trước đây nói Việt Nam sẽ sử dụng “tất cả các biện pháp cần thiết, thích nghi và hòa bình” để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Một số viên chức khác của Hà Nội thì thú nhận rằng Việt Nam khó tham gia vụ kiện vì mối quan hệ phức tạp giữa Hà Nội và Bắc Kinh. 

Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị tàu tuần Trung quốc bắn cháy khi hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa hồi Tháng Ba 2013. (Hình: Đất Việt)

Hồi tuần trước, tổng thống Philippines Benigno Aquino nói trên tờ New York Times, so sánh hành động Trung quốc ỷ nước lớn quân sự hùng mạnh đã liên tiếp có các hành động lộ rõ chủ trương đe dọa các nước láng diềng trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Ông so sánh hành động hiện nay của Trung quốc cũng tương tự như hành động của Hitler hồi năm 1938 khi đòi nước láng diềng Tiệp Khắc phải nhường vùng đất Sudetenland nếu không muốn chiến tranh.

Ông Aquino kêu gọi thế giới hậu thuẫn cho Philippines chống lại hành động bá quyền bành trướng của Trung Quốc cũng như kêu gọi các nước ASEAN khác hợp tác với họ bằng biện pháp pháp lý, tức là cùng tham gia vụ kiện ở Liên Hiệp Quốc.

Trung Quốc ngang nhiên vẽ bản đồ Biển Đông với 9 vạch dài, lấn sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế của các nước ASEAN, rồi tuyên bố chủ quyền. Ước lượng toàn khu vực nằm trong  9 vạch đó (giống hình Lưỡi Bò) chiếm hơnn 80% Biển Đông, trùm luôn các các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và khu vực Macclesfield Bank mà Philippines tuyên bố chủ quyền.

Tuần trước, khi ra điều trần ở Quốc hội, ông Daniel Russel, Phụ tá Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, đả kích cái “Lưỡi Bò” của Bắc Kinh là vô lý, càng ngày càng gây căng thẳng và trong nguy cơ dẫn đến xung đột.

Theo ông, dựa trên Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS) những lời tuyên bố chủ quyền trên biển phải dựa vào các đường cơ sở của đất liền. Hiểu như vậy, lời tuyên bố của Bắc Kinh hoàn toàn vô giá trị. Chính vì vậy, Bắc Kinh đã từ chối tới cơ quan UNCLOS để đối đầu với Philippines trong vụ kiện.

Không dọa được Manila, Bắc Kinh cho Vương Nghị tới Việt Nam đe dọa vì biết Hà Nội tùy thuộc vào cái dù ở phương bắc để tồn tại. Nhiều lần, báo chí Trung Quốc đe dọa công khai từ đánh Việt Nam đến dùng áp lực kinh tế vì phần lớn nguyên vật liệu chế biến sản phẩm xuất cảng của Việt Nam đều do Trung Quốc cung cấp.

Những lời lẽ đẹp đẽ trong các bản tin TTXVN khi lãnh tụ hai nước Việt Nam và Trung quốc gặp nhau thường không cho người dân biết sự thật cái gì đã diễn ra.
(Người Việt)

Từ Hoàng Sa Đến Gạc Ma

Chúng tôi hiện đang xúc tiến thủ tục, giúp bà quả phụ trung tá Ngụy Văn Thà mua một căn hộ mới trong một cao ốc được xây gần như "trên nền nhà cũ" của bà ở quận 10. Đây là bước đi đầu tiên của Chương trình. Chúng tôi cũng đang thảo luận với bà quả phụ Nguyễn Thành Trí, các thành viên gia đình Hoàng Sa, các thành viên gia đình Gạc Ma, tiếp tục làm "nhịp cầu" để người Việt ở khắp nơi có cơ hội tri ân những người lính đã hy sinh vì tổ quốc.

Sau hơn một tháng công bố trên blog và Facebook, Chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa đã nhận được sự đóng góp từ gần 400 cá nhân, nhóm, với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Người Việt trong nước, người Việt ở Mỹ, Úc, Canada, Đức, Thụy Sỹ, Nhật, người Việt ở Đông Âu... đã cùng tham gia bằng cách góp tiền, bán đấu giá sách quý, tranh, ảnh... Những văn nghệ sỹ nổi tiếng như Nguyễn Duy, Đỗ Trung Quân, Tô Thùy Yên, Dương Minh Long, Lê Thiết Cương, Nguyễn Quốc Dũng, Đức Trí...; các giáo sư Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Vũ Hà Văn, Ngô Quang Hưng... cũng đều đã ủng hộ Chương trình bằng tiền và nhiều kỷ vật có giá trị.
Đặc biệt, trong số những người đóng góp có những bạn trẻ đang là sinh viên, học sinh, giáo viên. Có những nhân vật đã từng là ủy viên Thường vụ Thành ủy TP HCM như PGS.TS Phan Xuân Biên, Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Có những nhân vật đã từng là Bộ trưởng Phủ Thủ tướng trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (thời Thủ tướng Phan Huy Quát) và nguyên là Đại sứ Việt Nam Công Hòa tại Hoa Kỳ, cụ Bùi Diễm (năm nay 90 tuổi).
Chị Võ Hiếu Dân, con gái Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, đã thay mặt gia đình đóng góp cho Chương trình. Vợ chồng anh chị Trịnh Vĩnh Trinh - Nguyễn Trung Trực cũng đã trao cho chúng tôi phần đóng góp của "gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn". Chúng tôi hiện đang có trong tay nhiều tranh, ảnh và các kỷ vật quý giá khác mà các nhân vật nổi tiếng đã hiến tặng cho Chương trình để chuẩn bị đưa đấu giá.
Trong những bước đi kế tiếp, Chương trình hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ để giúp các cựu binh Hoàng Sa lớn tuổi đang gặp khó khăn và các cựu binh Gạc Ma ổn định cuộc sống; giúp các gia đình những người lính hy sinh khi bảo vệ Hoàng Sa và Gạc Ma sửa sang, xây mới nhà cửa và cấp học bổng cho con em họ. Không chỉ nối những nghĩa cử của người Việt ở khắp mọi nơi mà thông qua các nghĩa cử đó Chương trình mong muốn sẽ cùng các thế hệ người Việt nhắc nhở nhau về những phần lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và đảo đá Gạc Ma, từng bị Trung Quốc chiếm đoạt và hiện những kẻ xâm lược vẫn còn chiếm giữ.
Do hơn 80% số người góp tiền ủng hộ cho Nhịp Cầu Hoàng Sa hiện sinh sống tại Việt Nam, việc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Citibank gặp không ít khó khăn. Theo đề nghị của nhiều bạn, chúng tôi đã mở thêm tài khoản ở Vietcombank và đặc biệt, mở thêm tài khoản Paypal nhằm giúp các bạn trẻ dễ dàng đóng góp những khoản tiền nho nhỏ.
Tiền góp cho Nhịp Cầu Hoàng Sa xin chuyển theo các địa chỉ sau:
1, DO THANH TRIEU (chị Đỗ Thanh Triều)
Số tài khoản: 1000343796 (cho cả VND và ngoại tệ)
Ngân hàng: CITI BANK VIETNAM
Chuyển online có thể phải khai thêm:
Ho Chi Minh Branch
Swiftcode: CITIVNVX (thay cho IBAN)
Nếu có yêu cầu địa chỉ người nhận thì ghi: Toa nha Sunwah, 115 Nguyen Hue, Quan 1
2, Đỗ Thanh Triều - Vietcombank TP.HCM - số TK 0071001176816
3, Trường hợp chuyển tiền mặt xin gửi: Đỗ Thanh Triều, báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, điện thoại: 0903383994.
4, Tài khoản Paypal: nhipcauhoangsa@yahoo.com
5, Những người ở Mỹ có thể gửi check với memo "Đóng góp cho quĩ Nhịp cầu Hoàng Sa", về: Ông Đinh Quang Anh Thái, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, USA
Huy Đức
(Quê choa)

2.1979: TQ sang 'giải cứu Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Cựu binh Ngô Nhật Đăng của Cuộc chiến Biên giới 1979, đang sống ở Hà Nội, vẫn còn nhớ ngày vào quân ngũ và sau đó lăn lộn bốn năm ở vùng biên giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ năm 1959 ở Bắc Kinh
Đó là ngày 25/8/1978 trong một đợt "tổng động viên" học sinh và sinh viên, ông nói với BBC hôm 13/2/2014, không lâu trước ngày kỷ niệm 35 năm Chiến tranh Biên giới Việt - Trung.

Ông Đăng, khi đó 20 tuổi, và nhiều bạn bè rời trường đại học và được cử đi đào tạo hạ sỹ quan nhằm tạo ra lớp "cán bộ khung" để huấn luyện tân binh.

"Lúc đó tình hình [giữa Việt Nam và Trung Quốc] cũng đã căng thẳng từ một vài năm trước, chuyện người Hoa về nước và không khí mà mọi người nghĩ tới chiến tranh là điều chắc chắn có thể xảy ra chứ không phải mọi thứ đều bất ngờ.

"Chúng tôi lúc đấy xác định là có thể xảy ra chiến tranh với Trung Quốc."

Ông Đăng nói hai ngày sau khi Trung Quốc đưa quân qua biên giới hôm 17/2, ông và đồng đội được lệnh lên đường và tới mặt trận Cao Bằng vào đêm 20/2.

Ông ở lại đó trong bốn năm tiếp theo cho tới khi giải ngũ. Nhiệm vụ của ông Đăng và tiểu đoàn trong những ngày tháng Hai năm 1979 là "đánh đằng sau lưng, gọi là luồn sâu phá hoại" quân Trung Quốc.

"Những ấn tượng đầu tiên [đối với] những thằng sinh viên là khi ban đêm về bom đạn ầm ĩ... thần chết đứng sát ngay bên cạnh.




Anh nên nhớ là lúc ấy Hồ Chí Minh đã mất được 10 năm rồi mà họ không biết và nói nguyên văn là "Tập đoàn phản động Lê Duẩn bắt giam Hồ Chủ Tịch, gây sự chia rẽ giữa hai bên và chúng ta sang đây để đánh tập đoàn phản động bành trướng tiểu Á Lê Duẩn để giải cứu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh."

Ngô Nhật Đăng
"Cái ấn tượng nhất là cảnh nhân dân Cao Bằng tan hoang. Nhân dân Cao Bằng đêm ngày chạy trên đường [trong] không khí chiến tranh."

Người cựu binh năm nay 55 tuổi nói quân Trung Quốc tới Cao Bằng muộn hơn so với một số mặt trận khác.

"Các tuyến khác thì tôi không biết nhưng Cao Bằng hầu như toàn là quân chính quy của Trung Quốc và khi bọn tôi bắt một số tù binh thì họ khai đều là Quân khu Thành Đô và có lực lượng rất lớn bao gồm cả xe tăng, thiết giáp, pháo binh.

"Vấn đề hậu cần của họ cũng được chuẩn bị rất chu đáo."

Ông Đăng nói ông có tham gia khai thác thông tin ban đầu từ một số tù binh Trung Quốc trước khi gửi họ về 'quân khu' và kể lại:

Trung Quốc rà mìn ở vùng biên sau cuộc chiến với Việt Nam
"Họ cũng bị bưng bít thông tin. Có những thông tin cũng buồn cười

"Thí dụ họ nói rằng 'bên kia chúng tôi học tập [rằng] tình hữu nghị Việt Nam -Trung Quốc được Mao Chủ tịch và Hồ Chủ tịch vun đắp, bây giờ tập đoàn phản động Lê Duẩn bắt giam Hồ Chủ tịch.

"Anh nên nhớ là lúc ấy Hồ Chí Minh đã mất được 10 năm rồi mà họ không biết và nói nguyên văn là "Tập đoàn phản động Lê Duẩn bắt giam Hồ Chủ Tịch, gây sự chia rẽ giữa hai bên và chúng ta sang đây để đánh tập đoàn phản động bành trướng tiểu bá Lê Duẩn để giải cứu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh."

Cựu binh cuc chiến 79 kể chuyện
Ông Đăng nói cũng có những nơi ở Cao Bằng lính Trung Quốc chỉ niêm phong các cơ sở mà không cướp phá.

Trung Quốc 'bắn nhau'

Mặc dù ông Đăng nói phía Trung Quốc đưa sang Cao Bằng cả 'quân đoàn', ông cho biết lực lượng quân đội của Việt Nam ở Cao Bằng "rất ít".

Nhưng ông Đăng cũng nói: "Trong Cao Bằng có điều rất đặc biệt là lính Trung Quốc chết rất nhiều.

"Lúc đó lực lượng địa phương ở Việt Nam có rất ít và có [thêm] một số dân quân."

Ông Ngô Nhật Đăng nói ông sẽ phải suy nghĩ lại nếu lại phải cầm súng
"Ở Cao Bằng tuyến phía đông họ [Trung Quốc] tràn sang không sang được và mặt trận cuối cùng ở Cao Bằng là huyện Thông Nông và huyện Bảo Lạc.

"Phía đó bên phía Việt Nam không có lực lượng. Họ đưa cả một quân đoàn vào phía đó.

"Từ cánh quân phía tây của Trung Quốc kéo về và phía bên này của Trung Quốc kéo sang đến đèo Mã Quỳnh thì bộ đội Việt Nam có bắn hai bên.

"Bên Trung Quốc họ tưởng lầm và họ bắn lại, cả một trận giao chiến kéo dài gần cả một đêm, Trung Quốc bắn nhầm vào nhau và phía đấy họ thiệt hại rất nhiều."

Cụ thể hơn về phía lực lượng Việt Nam, ông Đăng nói:

"Lúc đó về phía lực lượng vũ trang có duy nhất một tiểu đoàn của tôi thôi.

"Có một trung đoàn chủ lực của Việt Nam, trung đoàn 246, thì họ giữ lại ở khu vực Hà Quảng."




"Chúng tôi gặp nhân dân trong rừng thì họ rất mừng. Họ có nói từ năm 1948 chưa có bộ đôi lên đây, bộ đội lên rất là mừng... Lúc đấy giữa sống, chết và bảo vệ tổ quốc thì mọi người không nghĩ gì nhiều."

Ngô Nhật Đăng
Ông Đăng cũng nói tiểu đoàn của ông gần 300 người đã mất liên lạc và bộ đàm chỉ bắt được sóng của phía Trung Quốc khi đến huyện Nguyên Bình, vốn đã bị quân Trung Quốc chiếm từ vài ngày trước mà tiểu đoàn không biết.

Tình hình càng nguy hiểm hơn khi tiểu đoàn ông đã để lại nhiều vũ khí cho quân địa phương với mục tiêu sẽ được trang bị thêm khi tới Nguyên Bình.

"Khi ấy biên chế của trung đội 30 người mà chỉ có ba khẩu súng. Hồi ấy là anh em mang theo đạn," ông nói.

"Bọn tôi phải tập trung vũ khí cho một số cơ số trong tiểu đoàn và vừa bám theo Tàu vừa kêu gọi vũ khí chuyển tiếp lên.

"May mà lúc đấy tiểu đoàn trưởng chỉ huy là người rất dày dạn chiến trận, tính toán được.

"Khi chúng tôi được tiểu đoàn của công nhân mỏ Tĩnh Túc tiếp tế đạn, đánh một hai trận thì quân Trung Quốc đã bắt đầu rút về rồi."

Trả lời câu hỏi về tâm trạng của những người lính trẻ khi đó, ông Đăng nói:

"Lúc đó có rất nhiều tâm trạng, sợ hãi có, buồn bã có.

"Chúng tôi nhìn thấy những cảnh tan hoang, rồi phía Trung Quốc, có những người dân khi họ đi vòng qua đèo Mã Phục ở khu vực Hà Quảng, có những vụ thảm sát, thậm chí có cả dân binh sang dỡ nhà cửa, chợ bên kia, nhân dân chạy vào trong rừng.

"Chúng tôi gặp nhân dân trong rừng thì họ rất mừng. Họ có nói từ năm 1948 chưa có bộ đội lên đây, bộ đội lên rất là mừng."

'Hai thái cực'

Ông Đăng nói ông đã chứng kiến cả sự tàn bạo cũng như hành động chừng mực của binh lính Trung Quốc hồi đầu năm 1979.

"Cũng rất khó hiểu. Nó có hai thái cực.

"Ở phía Hà Quảng có những điều xảy ra trong chiến tranh cực kỳ dã man mà chúng tôi chứng kiến.

"Người dân bị chém giết, nhà cửa bị đốt phá.

"Hoặc là bản thân họ [binh lính Trung Quốc] ví dụ như là tôi chính mắt chứng kiến lúc họ rút về có một xe bị sa lầy.

"Tôi trên đồi nhìn xuống ven đường thấy người chỉ huy mở cửa kính xe, lôi người tài xế và dùng búa đập chết ngay tại trận.

Ông Đăng nói không phải tới đâu lính Trung Quốc cũng cướp phá
"...Thế nhưng lại cũng có những vùng, như vùng Thông Nông ấy, thì họ lại không động chạm, không phá phách.

"Những kho lương thực, những cửa hàng bách hóa vẫn còn nguyên, không bị cướp phá và [họ] dán trên cửa những băng bằng hai thứ tiếng là 'Niêm phong của Bộ đội Biên phòng Trung Quốc'."

Ông Đăng nói sau những ngày chiến trận, ông được giao nhiệm vụ đi xác định tọa độ các đường mòn dọc theo biên giới và có tiếp xúc với người Trung Quốc.

"Có những lúc tôi cũng lạc sang đất Trung Quốc. Vì cải trang [nên] cũng gặp những người lính Trung Quốc rồi [biết] thái độ của họ.

"[Nói về] chốt của hai bên [thì] trời không có sương mù có thể nhìn rõ [nhau], thậm chí hét to có thể nghe thấy nhau.

"Nhưng có những hành động trong chiến tranh họ như người khác hẳn, như là say máu họ trở thành con người khác."

Cựu binh nói tình hình sau chiến trận cũng vẫn căng thẳng với các tổ trinh sát của Việt Nam được cử sang Trung Quốc trong khi thám báo Trung Quốc lại sang Việt Nam.

Hai bên cũng "bắt cóc" người của nhau để lấy thông tin.

Ông Đăng nói một người bạn của ông đã bị bắt cóc ngay trước khi chuẩn bị về phép vì được tin người em trai đã hy sinh ở mặt trận Lạng Sơn.

Nhưng tình hình tại Cao Bằng được ông Đăng đánh giá là không căng thẳng bằng ở một số nơi khác.

"Ngay trong phố nhà tôi cũng có hai người đi bộ đội và hy sinh vào năm 82, 83 ở mặt trận Thanh Thủy, Hà Giang."

'Bài học lịch sử'

Ông Đăng nói cả Việt Nam và Trung Quốc đã né tránh nói về cuộc chiến với những lý do "không thể chấp nhận được".

"Đã đến lúc [công khai bàn luận về cuộc chiến] rồi. Nó như một bài học lịch sử để rút lại kinh nghiệm.

"Chuyện đó theo tôi nghĩ là phải công khai sự ghi nhận đối với những người hy sinh. Đồng đội tôi cũng nằm xuống và những cảm xúc thông thường về mặt gia đình thôi, những tình cảm của con người mà bị lãng quên một cách rất là khó hiểu như thế trong khi các sự kiện khác lại tổ chức tưởng niệm."

Ông Đăng cũng không đồng ý rằng chính quyền tránh kỷ niệm để giữ quan hệ tốt với Trung Quốc và bình luận:

"Có những dân tộc rất nhỏ bé như Philippines, Israel hay là Thụy Sỹ, một đất nước rất nhỏ bé bên cạnh những người khổng lồ, nhưng họ có tư thế rất đàng hoàng."




Cách hành xử như nhà nước Việt Nam [làm] với những người lính đã từng tham gia vào cuộc chiến tranh vệ quốc, đã từng đổ máu chúng tôi cảm thấy như một sự xúc phạm."

Ngô Nhật Đăng
"Cách hành xử như nhà nước Việt Nam [làm] với những người lính đã từng tham gia vào cuộc chiến tranh vệ quốc, đã từng đổ máu chúng tôi cảm thấy như một sự xúc phạm."

Ông Đăng nói nhiều đồng đội ông cảm thấy "phẫn nộ và chán ngán" và nó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của họ nếu lại phải cầm súng.

"Với cách hành xử như thế này [của chính quyền], chắc chắn phải suy nghĩ lại [chuyện lại cầm súng].

"Nói chỉ trở thành [hiện thực] khi mà bắt buộc, bất khả từ chối.

"Chứ còn nếu để sẵn sàng với nhiệt huyết như năm 79, sẵn sàng lên đường, sẵn sàng hy sinh ... thì tôi nghĩ là không có.

"Không phải riêng tôi mà rất nhiều người. Không phải những người là cựu binh 79 mà ngay cả lớp trẻ bây giờ."

Người cựu binh cũng nói ông đã có nhiều lần thăm Trung Quốc và biết rằng những người từng ở phía bên kia chiến tuyến cũng bị "lãng quên".

"Bản thân tôi rất mong muốn, mơ ước là làm sao chúng ta có những cuộc [gặp mặt giữa] những người có thể gọi là nạn nhân cũng được của cả hai phía," ông Đăng nói với BBC.

"Điều đó thật là tuyệt vời, có thể bày tỏ [cách nhìn và tình cảm] của phía bên này, phía bên kia.

"Nó như bài học để gửi gắm tới thế hệ sau."

Ông Đăng nói ông có tham vọng làm một phim tài liệu về Cuộc chiến Biên giới nhưng không tin chính quyền sẽ ủng hộ để làm phim một cách đúng đắn.

(BBC) 

Hạn chế kỷ niệm ‘có lợi cho Đảng’

BBC


Việt Nam vẫn hạn chế các hoạt động công khai tưởng nhớ cuộc chiến 1979
Trước dịp kỷ niệm 35 năm ngày xảy ra cuộc chiến biên giới Việt – Trung, đang có áp lực từ người dân trong nước muốn Đảng Cộng sản có hành động đánh dấu sự kiện này sau nhiều năm im lặng.
Một nhóm nhân sỹ hơn 70 vị, trong đó có những cái tên như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Trần Quốc Thuận, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Nguyễn Trung…, hôm 12/2 ra Lời kêu gọi trong đó nói hành động tấn công Việt Nam của Trung Quốc năm 1979 là “hèn hạ, sỉ nhục”.
Trên báo chí chính thống cũng xuất hiện một số bài báo viết về cuộc chiến.
Tuy vậy, các bài viết trên trang mạng Một thế giới bị gỡ xuống, trong khi một bài trên VnExpress.net hiện vẫn còn trên mạng.
BBC phỏng vấn Tiến sĩ Vũ Tường, nghiên cứu về chính trị Việt Nam ở Đại học Oregon, Hoa Kỳ, liệu chính sách của Đảng Cộng sản quanh việc ứng xử với di sản cuộc chiến có còn phù hợp.

BBC:Tuần này có một số thông tin trên mạng internet cáo buộc Trung Quốc gây áp lực không cho Việt Nam kỷ niệm công khai cuộc chiến 1979. Ông nghĩ cáo buộc này có tin được không?
Vũ Tường: Tôi không có thông tin gì về Trung Quốc gây áp lực lên Đảng Cộng sản Việt Nam để không kỷ niệm cuộc chiến tranh. Có thể suy đoán là việc này có xảy ra, qua một kênh ngoại giao nào đó giữa hai đảng cộng sản.
Nhưng dù có áp lực hay không có áp lực từ bên ngoài, việc chính phủ Việt Nam không cho tổ chức kỷ niệm cho thấy họ rất sợ Trung Quốc. Cũng có thể họ sợ phong trào dân tộc chủ nghĩa chống Trung Quốc sẽ phát triển mạnh thêm ở trong nước, làm cho họ khó ăn nói với quan thầy Trung Quốc của họ.
BBC:Từ hơn 20 năm qua Việt Nam hạn chế việc tường thuật cũng như hoạt động đánh dấu sự kiện này. Vào thời điểm hiện nay, liệu Đảng Cộng sản Việt Nam còn có lợi nhờ chính sách này không?
Trong cách nhìn của Đảng, dường như cái giá phải trả quá nhỏ so với lợi ích thu được cho Đảng, nên chính sách này sẽ vẫn được tiếp tục trong thời gian tới.
TS Vũ Tường
Việc không kỷ niệm là chính sách có từ khi quan hệ Việt-Trung bình thường hóa từ năm 1992. Đây là một chính sách khôn ngoan của Đảng Cộng sản Việt Nam, bên ngoài dựa lưng vào Trung Quốc về chính trị và khai thác quan hệ kinh tế với phương Tây để thu lợi, bên trong duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với báo chí, quân đội, và công an.
Trong cách nhìn của Đảng, dường như cái giá phải trả quá nhỏ so với lợi ích thu được cho Đảng, nên chính sách này sẽ vẫn được tiếp tục trong thời gian tới.
BBC:Một sử gia trong nước, nói trên Bấm báo Lao Động, rằng dự kiến lần đầu tiên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam sẽ có lễ tưởng niệm, “được tổ chức gắn với một hội thảo khoa học về đề tài này”. Theo ông, điều này có phản ánh chính sách thống nhất từ trên xuống của Đảng hay không?
Do phong trào chống Trung Quốc trong nước đang lên cao, giới học giả và trí thức trong nước được Đảng nới lỏng chút ít để thỉnh thoảng phát biểu một vài ý kiến dè dặt.
GS Vũ Minh Giang nói ở cuối bài: “Một lễ kỷ niệm xứng đáng cuộc chiến biên giới 1979 sẽ thể hiện sự trân trọng với những chiến sĩ đã hy sinh, trân trọng lịch sử. Đó chính là mong mỏi của dân.”
Nhưng ở phần trên bài phỏng vấn, GS Giang lại nói việc kỷ niệm ở Hội Khoa học Lịch sử sẽ “không trọng quy mô mà trọng chiều sâu,” có nghĩa là sẽ bị giới hạn trong phạm vi rất hẹp giữa các sử gia, còn báo chí và dân chúng không được tham gia.
GS Giang xem cuộc chiến tranh như một sự kiện lịch sử không nên che giấu, và nói rằng không phải che giấu thì Trung Quốc sẽ tử tế hơn với Việt Nam. Đúng. Nhưng ông lại không quên nhấn mạnh rằng nếu “bới sâu nó ra để gây hận thù lại là xuyên tạc lịch sử.” Có thể GS Giang chỉ nói theo thói quen, hay là phải rào trước đón sau theo chỉ thị của trên, nhưng rõ ràng đây là cách nói để giới hạn trước phạm vi được phép nhắc đến hay kỷ niệm cuộc chiến.
Chưa báo chí nào được nói, chỉ có mỗi giáo sư được nói, nhưng cái mũ “xuyên tạc lịch sử” đã được cầm sẵn trên tay, dành cho những người nào phát biểu không đúng với quan điểm của Đảng được khắc ghi trong khẩu hiệu “mười sáu chữ vàng.”

Bùi Tín - Điềm lành đầu Xuân

choi-non

Xuân Giáp Ngọ ở trong nước đời sống khó khăn, lạm phát cao, hàng hoá ế, chợ hoa vắng vẻ, tai nạn giao thông tăng, nạn trộm cắp hoành hành, cuộc sống xã hội rõ ràng là không an bình, không ổn định.

Thông điệp năm mới của Tổng bí thư đảng CS và của Chủ tịch nước ngắn cũn, theo công thức, nhạt nhẽo, vẫn hứa hẹn suông “dân chủ rộng rãi” và “pháp quyền tiến bộ “. Chỉ có Thông điệp của Thủ tướng là dài dòng, nội dung xúc tích, cao siêu, hứa hẹn mạnh mẽ đổi mới thể chế cả về kinh tế và chính trị, đề cao 2 giá trị song sinh của thời đại là dân chủ và pháp quyền.

Cả 3 ông đều đề ra mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội ổn định, phát triển văn minh hạnh phúc. Nhưng dân chỉ thấy rõ là quan rất giàu, dân rất nghèo, nước không mạnh, xã hội suy đồi, hạnh phúc xa vời. Không còn biết tin ai. Họ muốn tin ông Thủ tướng, muốn theo ông và cùng ông hành động, nhưng ông đã từng hứa sẽ chống tham nhũng quyết liệt, không thì sẽ từ chức ngay, nói rồi bỏ đấy, nên toàn dân, nhất là trí thức hoài nghi, e ngại. Hơn nữa vụ đại án “làm lộ bí mật nhà nước “ vẫn im lìm, và ông Thủ tướng vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng. Người dân càng thêm chán chường. Chẳng lẽ đầu năm đã ăn phải quả lừa to đùng. Thôi thì hãy tin ở chính mình, ở bà con ta. Dân ta cứu lấy nước ta. Điều này đang thành hiện thực.

Do vậy, nhân dân vẫn có những niềm an ủi, khích lệ , những niềm vui để chia sẻ với nhau khi chào nhau năm mới. Có lẽ niềm vui sâu đậm nhất là Tết này có một đoàn đại biểu nhân dân tìm cách “lọt“ được sang tận Hoa Kỳ và châu Âu để chọc thủng màn lưới dối trá về nhân quyền, đem lại kết quả rõ rệt là chính quyền Việt Nam bị chất vấn nghiêm khắc hơn, bị sức ép nặng nề hơn so với năm 2009. Hồi ấy có 60 nước và 123 khuyến nghị, năm nay vọt lên 107 nước và 227 khuyến nghị. Chỉ có 2 nước hạnh kiểm tồi tệ nhất về nhân quyền là Trung Quốc và Cuba khen ngợi là một niềm an ủi cay nghiệt. Sự có mặt của ông Trần văn Huỳnh, cha của anh Trần Huỳnh Duy Thức, của bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ em Đỗ Thị Minh Hạnh, của cô nhà báo Đoan Trang, anh blogger Anh Tuấn… cho thấy một nền ngoại giao nhân dân non trẻ đã hình thành, mở ra một cuộc đột phá ngoạn mục, do sự phối hợp cụ thể trong ngoài nước có hiệu quả. Đây mới thật là nền “ngoại giao nhân dân” mà xưa nay đảng CS VN nhận vơ là của mình. Các nhà ngoại giao Hà Nội, sau khi diễn màn tuồng cổ nhạt nhẽo, đã trốn mặt, không ai dám trả lời phỏng vấn, còn bỏ chạy như bị ma đuổi khi phóng viên đài SBTN/Cali đến gần, như nhà báo Đỗ Phủ cho biết. Sự kiện UPR có thể gọi tắt là sự kiện “ù té” , các nhà ngoại giao Hà Nội từ nay sẽ phải luyện môn chạy nhanh. Một số tên mật vụ đi theo đoàn cũng che mặt, “ù té “, sợ lộ. Dù sao họ đã tiến bộ vì tự biết xấu hổ, không thể muối mặt nói kiểu lưỡi gỗ, nói như vẹt mãi được. Đây là một điềm lành.

Một điềm lành nữa là cô Lô Thanh Thảo – bị bắt tháng 3 năm 2013 chỉ vì cô tỏ thái độ đồng tình với dân oan bị cướp đẩt, và bị kết án tù giam 2 năm về tội “ chống phá chính quyền nhân dân” trong một phiên tòa kỳ quặc, không có người nhà, không có nhân chứng, không có luật sư, chỉ có bị cáo và quan tòa – bỗng được trở về nhà ngày 9/2/2014, khi ở tù chưa đầy 1 năm (theo tin ngày 10/2 của mạng Chuyển Hóa). Có thể là do hồ sơ của cô đã đến được Genève dưới danh nghĩa “người tù bị bỏ quên“, nên chính quyền đã giật mình và lặng lẽ trả tự do cho cô. Dù sao đây cũng là một tin mừng, một điềm lành nữa, ngay sau vụ kiểm điểm UPR ngày 5/2.

Một điềm lành mới nữa anh Nguyễn Bắc Truyền, bị bao vây, tra tấn, hành hạ, nhà cửa bị tàn phá ngày 9/2 tại Đồng Tháp bởi gần 1 trăm nhân viên cảnh sát, công an, côn đồ, được chị Bùi Kim Phượng, vợ chưa cưới của anh, hô hoán cho làng xóm, bạn bè khắp nơi, cho các hãng tin và đài quốc tế, sang đến tận Genève, thế là sau chưa đến 24 giờ, họ đã phải trả tự do cho anh. Mạng Chân Trời Mới cho biết thư khẩn cấp của chị Kim Phượng đã được dịch ra tiếng Anh và Pháp và chuyển tức thì đến trụ sở Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom Now…cũng như cho một số sứ quán ở Hà Nội. Tối 9/2 khắp thế giới biết rõ vụ hành hung tệ hại này của công an, khi không có một quyết định nào của tòa án. Chiều 10/2 anh được tự do, để tuần sau luật sư – nhà kinh doanh yêu nước Nguyễn Bắc Truyền sẽ làm lễ cưới cô Kim Phượng. Xin chúc mừng hạnh phúc của anh chị.

Có một điềm lành nữa. Anh Lê Quốc Quân tháng 10/2013 bị tuyên án 2 năm rưỡi tù về tội “trốn thuế”, sắp ra tòa phúc thẩm vào ngày 18/2 này. Anh vừa có thư gửi về gia đình nói rõ ý chí bất khuất của anh, không bao giờ nhận tội. Anh báo tin bắt đầu tuyệt thực cho đến ngày xử án. Anh cám ơn người bạn tốt bụng đã chuyển bức thư này đến tận nhà, bức thư viết trên mặt sau của vỏ bao thuốc lá, có ghi cả số điện thoại của vợ anh. Người nhà anh dấu kỹ tên người đã đưa bức thư này. Một số bạn anh phán đoán rằng chỉ có thể là một anh là nhân viên công an trong trại đã được anh Lê Quốc Quân cảm hóa, thức tỉnh và nhận làm một việc nguy hiểm cho mình nhưng mang bản chất cao quý của con người là tình thương đồng bào, đồng loại. Giữa hàng ngũ công an giữ nhà, giữ của cho tầng lớp tư sán đỏ, vẫn có những con ngừơi tử tế, có nhân cách đáng ca ngợi và ghi ơn. Một điềm lành đang tỏa sáng.

Ông lãnh sự Đặng Xương Hùng, một cán bộ cấp cao ngành ngoại giao có cả một tương lai thoáng rộng trước mắt, với nhà cửa, quyền lực, bổng lộc, nhưng khi đã nhận ra sai lầm, tồi tệ của cả chế độ, ông đã vĩnh biệt nó ngay từ khi còn khá trẻ, tiêu biểu cho sự giác ngộ tất yếu của những con người có lương tri soi sáng, không bị vật chất tha hóa, lại được tiếp xúc nhiều với thế giới dân chủ văn minh. Chắc chắn con đường giác ngộ bỏ đảng vì yêu nước thương dân ấy sẽ ngày càng lan rộng ngay trong năm nay.

Và cũng chắc chắn là trong hàng ngũ công an, những người mủi lòng thương những người tù yêu nước thương dân, từ đó giữ gìn đạo đức trong sáng, không bán mình cho quỷ, từ chối làm những việc tàn ác, sẽ ngày càng nhiều thêm.

Những điềm lành đầu Xuân như muốn nhắn nhủ chúng ta vận nước đã đến rồi, hãy vẫy gọi nhau, chung sức chung lòng, phối hợp vói nhau, tin cậy thương yêu nhau, phát huy nhiều sáng kiến, mở rộng mạng lưới thông tin truyền thông, đẩy mạnh thông tin đối ngoại, vận động quần chúng đứng dậy đòi nhân quyền. Toàn dân ta phấn đấu đưa chế độ độc đảng toàn trị vào tình thế khủng khoảng và bế tắc, thúc đẩy cuộc đổi mới thể chế kinh tế đồng bộ với đổi mới thể chế chính trị, xây dựng chế độ pháp quyền, dương cao lá cờ dân chủ, tất cả đều có trong Thông điệp đầu năm, nhưng còn để đấy, không ai làm, vậy thì bà con ta cùng nhau làm cho đến tận cùng kết quả.

Những điềm lành đầu năm không tự nhiên mà có. Phải hành động, dấn thân làm những công việc có hiệu quả, tự dân ta cứu lấy nước ta, không ai có thể làm thay hay ban ơn cho ta.

Blog Bùi Tín (VOA)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét