Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Thứ Năm, 05-12-2013 - Họ theo dõi cuộc gọi điện thoại của bạn như thế nào?

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo vào thế kỷ 19 (TTXVN).
- Trao hơn 100 triệu đồng học bổng cho con em bộ đội Trường Sa (TN).  – Cuộc giao lưu thắm tình của thầy cô giáo và lính biển: “Biển đảo trong trái tim ta” (SGGP).
- Huỳnh Trọng Hiếu: “Hợp tung liên hoành” thời hiện đại (Chính luận). – Mark Beeson: Bắc Kinh đang làm gì đấy? (Jonathan London).
- Vùng phòng không : Phó tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh để giải tỏa căng thẳng (RFI). – Trung Quốc và Liên minh Mỹ – Nhật (TCPT).

- ‘Chiêu trò’ mới của Trung Quốc tại biển Đông: Đòi sở hữu xác tàu đắm (TN).   – VN sẽ nói gì về vùng phòng không TQ? (BBC).  – Audio phỏng vấn Thạc sĩ Hoàng Việt: ‘Mỹ phải ngăn ý đồ vùng phòng không’.  – Đài Loan sẵn sàng tự vệ đảo Đông Sa.  – Tướng Pháp nêu quan điểm về Tuyên bố ADIZ của Trung Quốc (VOV).  – Thủ tướng Nhật được lợi từ vùng phòng không Hoa Đông (VNN).
- Phó Tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc (BBC).  – Sứ mệnh hóa giải (ĐBND).  – Ông Biden gặp Chủ tịch TQ, không công khai nói tới vùng phòng không (VOA).  – Phó tổng thống Mỹ ‘né’ đề cập vùng phòng không khi đến Bắc Kinh (TN).  – Mỹ kêu gọi Nhật, Trung giảm căng thẳng (PNTP).  – Ông Biden kêu gọi hợp tác hướng tới kết quả với Trung Quốc (VOA).  – “Hợp tác là lựa chọn đúng đắn duy nhất giữa Trung-Mỹ” (TTXVN).
1
- Khánh Trâm: VĨNH BIỆT NGƯỜI CON YÊU DẤU CỦA DÒNG KIẾN GIANG (Tễu). – Tiễn chú Kiến Giang (pro&contra). – Diễn đàn Xã hội Dân sự kính viếng Học giả Nguyễn Kiến Giang (BS/DĐXHDS). “GS Huệ Chi đã ghi vào Sổ tang: “Chúng tôi, những nhân sĩ trí thức trong Diễn đàn Xã hội Dân sự Xin thành kính kính viếng hương hồn một nhà văn hóa, học giả tài danh, đã đóng góp vào kho tàng lý luận những vấn đề có tầm nhìn xa về con đường dân chủ hóa cho đất nước Việt Nam: Ông Nguyễn Kiến Giang”. =>
- Phóng sự ảnh J.B. Nguyễn Hữu Vinh: CÁC NHÂN SĨ TRÍ THỨC ĐẾN VIẾNG TANG NHÀ VĂN HÓA NGUYỄN KIẾN GIANG CHIỀU 4-12-2013 TẠI NHÀ TANG LỄ PHÙNG HƯNG (Boxitvn).
- Một tòa án LHQ kêu gọi trả tự do cho LS Lê Quốc Quân (RFI). – Trọng tài nhân quyền LHQ: LS Lê Quốc Quân bị bắt giam tùy tiện (VOA).
- ÁN OAN- MỘT TỘI ÁC KHÔNG THỂ DUNG THỨ (Bùi Hằng).
- CHIẾM ỦY BAN …… (Bùi Hằng).
- Nhà cầm quyền Hà Nội xóa dấu vết Tu viện DCCT Thái Hà (DCCT).
- Mù lòa chính trị & thế hệ bị vứt bỏ (DLB).
- AFR Dân Nguyễn: Gần đèn mà…cứ hôi tanh mùi bùn! (Quê choa). – BÌNH ẢNH (Nguyễn Quang Vinh).
- Lịch-sử-của-những-cái-cớ (Blog RFA). – Thiếu tướng Lâm Văn Cương: “Cận cảnh” nguyên nhân Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sụp đổ (DL).
- Party People (PVLH).
- “Tôi không tin” (TT). “Sự đam mê thành tích, thói quen thích nói những lời êm ái khiến sự thật bị bóp méo, hậu quả là đẩy ông bộ trưởng vào tình thế khó xử trước cơn bão của dư luận”.
- Luật cư trú và chuyện công an gõ cửa nhà dân vào lúc đêm khuya (Cùi Các).
- Ls Trần Hồng Phong: Công an Bắc Giang nhận sai trong vụ “án oan” Nguyễn Thanh Chấn: Tự “nhận tội” hay bị “ép cung” ? (Quê choa). – Võ Văn Tạo: Oan án Nguyễn Thanh Chấn: “có vấn đề” rồi!. (DĐXHDS).
- Công an Bắc Giang thừa nhận ‘có sai sót trong vụ Nguyễn Thanh Chấn’ (TN).  – Án oan 10 năm: Công an Bắc Giang nhận sai (NLĐ).
- Án tử hình không nên “ngoại lệ” với tội phạm vị thành niên? (VnEco).
- Cảnh sát giao thông ‘làm nhiều tiền ít’ (BBC). – Bánh mì gì vậy sếp Quang? (DLB).
- Đồ Văn Ngoách: Thư ngỏ gửi ông Dương Chí Dũng (Quê choa).
- Việt Nam hôm nay, ngày 04.12.2013 (DCCT). – TIN DỊU DÀNG… (Nguyễn Quang Vinh).
- BAC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 79) (Nhật Tuấn).
2<- Dân chúng khổ sở vì lũ thủy điện (RFA). – Xã hội dân sự: Kiện các nhà máy thủy điện, Tại sao không! (RFA). – Độc quyền: Cái tiền đè cái lý! (DLB).
- Zone 9? (Xuân Bình). – ZONE 9 CẦN ANH CỨU, THƯA ANH VŨ ĐỨC ĐAM (Nguyễn Quang Vinh). – Nếu lấy 5-6 chục năm quá xập xệ làm lý do bỏ Zone, ta cần xem lại nhiều thứ nữa… (Soi).
- AFR Dân Nguyễn: “Ngoại cảm” và nhà chính trị (DL). – Bài tẩy cuối cùng đã bị lật – Các nhà Ma học bị truy đuổi đến cùng?! (Chu Mộng Long).
- Hoãn xử vụ nguyên hiệu trưởng kiện UBND TP.HCM (Zing).  – Giám đốc đánh bạc từng dính nghi án tổ chức sao chép bài thi (TN).
- Phó ban Tuyên giáo huyện đánh người gãy răng (TN).  – Vụ “Dân tố công an đánh người”: Công an xã thừa nhận đánh người (LĐ).
- Tôi đi làm thủ tục hải quan ở sân bay Tân Sơn Nhất (TN). – Lều báo (Dọc bằng đòn gánh).
- Việt Nam: Quê hương mới của những người Mỹ sinh ra trong giai đoạn bùng nổ dân số (Lê Anh Hùng).
- ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG QUỐC THỜI KỲ HẬU STALIN – Kỳ 6 (Bùi Văn Bồng). – Viện Khổng Tử là công cụ tuyên truyền của Trung Cộng ở hải ngoại (Kỳ cuối) (PVLH).
- Vợ ông Lưu Hiểu Ba kêu gọi Trung Quốc cho bà được tự do (VOA).
- Trong cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc, người dân không được phép tham dự (Boxitvn). – Một lãnh đạo Trung Quốc bị điều tra về tội tham ô tiền cứu trợ động đất (RFI).
- Top 6 Tin Tức Bịa Đặt Hàng Đầu Của Trung Quốc Năm 2013 (ĐKN).
- Hồng Kông tham khảo ý dân về bầu cử dân chủ (RFI).
- Đài Loan muốn cứu 2 điệp viên bị bắt tại Trung Quốc (RFI).
- Seoul: Kim Jong Un cách chức dượng, xử bắn cộng sự của ông (VOA).  – Vén màn chính trị Bắc Hàn (BBC).  – Bộ trưởng Hàn Quốc: Triều Tiên đang tái cơ cấu quyền lực (TTXVN). – Bí ẩn vẫn bao trùm vụ cách chức nhân vật số 2 của Bình Nhưỡng (RFI).
- Somalia, Bắc Triều Tiên, Afghanistan đứng đầu các nước tham nhũng (VOA).


- 50 NĂM SAU VỤ ÁM SÁT HAI TỔNG THỐNG KENNEDY VÀ NGÔ ĐÌNH DIỆM: John F. Kennedy và lá bài Việt Nam (Kỳ cuối) (PT).
KINH TẾ
- VAMC chẳng khác gì… anh ve chai (ĐT).
- VN ‘cần hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân’ (BBC).
- Sẽ cho phép doanh nghiệp nhà nước thoái vốn lỗ (ĐT).
- Thủ tướng phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty SCIC (TTXVN).  – SCIC giữ lại Vinamilk, thoái vốn Bảo Việt (VNE).
2- TPHCM dự báo tăng trưởng tín dụng 9% năm nay (TBKTSG).
- Lãi suất giảm, doanh nghiệp tiếp cận ra sao? (ĐBND).
- Doanh nghiệp gas “hoan hỉ” báo lãi (DĐDN).  – Thị trường gas: Giá tăng, khó bình ổn (CT). =>
- Không để sốt giá hàng Tết (NLĐ).  – Thưởng Tết 2014: Ảm đạm vì doanh nghiệp giải thể, phá sản (PNTP).
- Trốn thuế kéo dài vẫn vô tư! (NLĐ).
- Thực hư chuyện bán phá giá bò Úc trong nước (TBKTSG).
- Nhập siêu từ Trung Quốc tăng 93 lần (CT).
- CẠM BẪY THƯƠNG TRƯỜNG QUỐC TẾ: Buôn bán với doanh nghiệp ma (NLĐ).
- Đề nghị kháng nghị vụ cưỡng chế tại Công ty Trường Ngân (TT).
- Lượng đường tồn kho trên thế giới sẽ tăng cao kỷ lục (TTXVN).
- Mỹ : Detroit được quyền tuyên bố phá sản (RFI). – Detroit được cho phá sản, có thể cắt lương hưu (VOA).
- Thương mại quốc tế : Sức tăng khó cưỡng của đồng nhân dân tệ (RFI).
- Sự phục hưng kinh tế của Nhật Bản sau chiến tranh (DCVO).
- WTO: Ấn Độ bác bỏ thỏa hiệp về chính sách nông nghiệp (RFI).


VĂN HÓA-THỂ THAO
- NGHĨ BÊN CHÂN TƯỢNG PHẬT HOÀNG (Trần Đăng Tuấn).
- Thanh Hóa nơi phát tích người Việt (Trần Nhương).
quynh-tuan anh- Ra mắt CLB các khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam (TQ).
- VŨ ĐẠI CA… (Văn Công Hùng).
- Cha tôi: Ông Phan Khôi (PBVH).
<- XUÂN QUỲNH trong ký ức con trai và người chồng đầu tiên (Lê Thiếu Nhơn).
- HOÀI VIỆT HOÀI: THI SĨ CỦA ” THỰC” VÀ ” MỘNG “ (Bùi Văn Bồng). – NGÀY THU CUỐI CÙNG… CHÉN RƯỢU CUỐI CÙNG! (Tương tri). – Quảng Cáo Định Mệnh (Da màu). – THƠ RỜI, LẨM NHẨM Ở NHÀ SÀN (Nguyễn Trọng Tạo).
- Giao mùa trong thơ Đặng Cương Lăng (Trần Nhương).
- Y Nguyên: MỘT MIẾNG GIỮA LÀNG… (Nguyễn Duy Xuân). – CHUYẾN TÀU CHẠY NGƯỢC (Tương tri). – Núi Đoạn Sông Lìa – Phần 31 (Da màu). – Bí mật ngõ nhỏ- 3 (Quê choa). – XÓM NHỎ (Sơn Trung).
- HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ (KÌ 172: NGÀY THỨ 6 ĐEN TỐI (Trần Mỹ Giống).
- “Những người làm nên huyền thoại”: Xúc động và xứng đáng ra rạp (Soi). – “Bông sen vàng” lại loay hoay chờ rạp (PNTP).
- Nghệ thuật đồ họa chữ (ĐBND).
- Thị trường tranh ảm đạm: Được và mất (TQ).
- Du lịch làng nghề Hà Nội – Mạnh ai nấy chạy (SK&ĐS).
- Vụ cháy Đền Lê Lai(Thanh Hóa): Vẫn chưa xác định được nguyên nhân (VH).
- Đêm diễn ấn tượng của “thầy trò” Đặng Thái Sơn (NLĐ).
- Thưởng thức văn hóa cũng phải được giáo dục (QĐND).
- ‘Get Lost. Be Found.’ – Du học sinh Việt viết sách về nước Mỹ (VOA).
- “The Hunger Games” nhìn từ góc độ kinh tế học (PVLH).
- World Cup 2014: thực lực các đội tuyển Châu Á (RFA).


GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Ối cha cha! Giáo dục Việt Nam VƯỢT XA CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN ! (Bùi Văn Bồng).
- Còn nếu cho rằng tự do học thuật phải theo một định hướng thì tôi nghĩ đó không đúng với tinh thần của tự do học thuật (Nguyễn Đăng Hưng).
- Mãi không thực chất thì thành ra cái gì? – Hạ Cường (Học thế nào).
- Khoe khoang hay dè bỉu không quan trọng… (FB NVP/Phước béo).
ImageHandler.ashx
- ‘Giáo dục phổ thông có phần yên tâm’ (VNN).
- “3 chung” có đổi thành “1 riêng” ? (TQ).  – Đổi mới thi cử: Thực tiễn trường sư phạm và nhà trường phổ thông (GD&TĐ).  – Đề mở cũng nhiều nỗi băn khoăn (TT).  – Tuyển sinh Đại học: Làm gì với phương án thi mới? (TP). =>
- Cần trả lại sự “trong sáng” cho dạy thêm, học thêm (QĐND).
- Sẽ tăng giờ học chính khóa (PLTP).
- Vì sao học sinh Việt Nam lại xếp hạng cao hơn Anh, Mỹ? (TN).  – Đánh giá Pisa: Học sinh Việt Nam vượt học sinh Mỹ (TT).  – Bộ Giáo dục nói gì về khảo sát học sinh Việt giỏi hơn Mỹ? (TTXVN).  – Bất ngờ vì học sinh Việt Nam quá giỏi! (NLĐ).  – Học sinh Việt Nam giỏi hay không? (BBC).  – Audio phỏng vấn nhà giáo Phạm Toàn: VN đang ‘chảy máu trẻ con’? Sát hạch Pisa.
- Hài hước đề thi học kỳ Vật lý có Kim Tan và cô bánh tráng trộn (Soha).
- Đan Mạch: Nhân viên xã hội đến từng nhà đánh thức học sinh đi học (VNN).


XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Phẫu thuật ngay tại nhà bệnh nhân (TT).   – Bác sĩ mắt, tai-mũi-họng “kiêm” đặt vòng, phá thai (PNTP).
- Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Đề xuất dùng máy siêu âm quét dọc sông Hồng tìm thi thể (TN).  – Tình tiết bất ngờ vụ bác sỹ Tường gây án (VNN).  – Thổi cát tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ Cát Tường (TT).
1479188_10152003618023808_1575244275_n- Dân mang cả xe ba gác ra hôi của, mặc tài xế van xin (Tri thức/Zing).
- Nạn cò vé và buôn lậu ở các ga tàu hỏa phía Bắc (RFA).
- Nam giới bị bạo lực gia đình phải đi…bệnh viện nhiều hơn phụ nữ! (TT).
- Vụ tàu Sima Sapphire đâm chìm tàu cá: Do thuyền phó tàu hàng chủ quan (TN).
- Vỡ bờ bao, hàng trăm hộ dân TP.HCM di tản trong đêm (TT).    – Xe máy bị triều cường ‘quật ngã’ giữa đường (TN).  – Triều cường tại TPHCM: Mệt lả người trong nước ngập (LĐ).
<- NoU thiện nguyện tại Philippines (FB Nguyễn Lân Thắng).
- Cảnh sát Thái truy nã hai người Việt (BBC).
- Bổ sung sinh tố, khoáng chất có thể làm chậm đà tiến của HIV (VOA). – Việt Nam : Người nhiễm HIV/AIDS vẫn chịu nhiều kỳ thị (RFI).
- Khoa học gia Mỹ hy vọng gia tăng con số các lá phổi hiến tặng (VOA).

QUỐC TẾ 
- Quân nổi dậy ở Syria muốn dùng các tu sỹ làm “lá chắn sống” (TTXVN).
- Chỉ huy Hezbollah ‘bị ám sát (BBC).  – Israel bị tố cáo giết chỉ huy Hezbollah ở Beirut (VOA).
- Iraq ‘lạc quan’ về việc kết thúc tranh chấp dầu hỏa với người Kurd (VOA).
- Mỹ ngưng triệt thoái quân bị từ Afghanistan (RFI).
- Washington đòi Cuba trả tự do cho công dân Mỹ (RFI).
- Pháp kết luận ông Arafat không bị đầu độc (VOA).
- Nato lên án Ukraine trấn áp biểu tình (BBC).  – Thủ tướng Ukraina cảnh cáo người biểu tình (VOA).  – Quốc hội Ukraina bác bỏ kiến nghị bất tín nhiệm.  – Tại sao EU thua cuộc trong việc lôi kéo Ukraine? (ĐBND). – Ukraina : Kiến nghị bất tín nhiệm bị bác, đối lập duy trì áp lực đường phố (RFI).
- Xe tải chở vật liệu hạt nhân bị đánh cắp ở Mexico (VOA).
2- Úc điều tra nghi vấn gián điệp Trung Quốc (BBC).
- Anh để Trung Quốc đầu tư vào đường xe lửa cao tốc (VOA).  – Truyền thông TQ ‘chê bai’ Anh (BBC).
- Thế giới 24h: Trung Quốc đưa quân ra nước ngoài (VNN).
- Biểu tình tại Thái Lan tạm ngưng trước sinh nhật của Quốc vương (VOA).  – Cảnh sát Thái Lan chưa bắt lãnh đạo phe biểu tình (TN).  – Chính phủ Thái Lan: “Không đàm phán cho đến khi Suthep đầu hàng” (TT).  – Hoa hồng át súng đạn (TQ). – Lý giải cuộc biểu tình ở Thái Lan bằng Lemon Law (PVLH). – Tình hình Thái Lan tạm lắng dịu trước sinh nhật của Nhà vua (RFI). =>
- Giáo hoàng cải trang vi hành trên phố giữa đêm tối (VNN).

* Video: + Bản tin video sáng 04-12-2013; + Những con số trong tuần 03-12-2013; + World Cup 2014: thực lực các đội tuyển Châu Á; + Bản tin video tối 03-12-2013; + Tốc độ nợ xấu giảm đáng kể (VTV).

* VTV: + Chào buổi sáng – 04/12/2013;  + Cuộc sống thường ngày – 04/12/2013;  + 360 độ thể thao – 04/12/2013;  + Tài chính tiêu dùng – 04/12/2013;  + Tài chính kinh doanh sáng – 04/12/2013;  + Tài chính kinh doanh trưa – 04/12/2013;  + Tài chính kinh doanh tối – 04/12/2013;  + Thế giới trong ngày – 04/12/2013;  + Thời sự 12h – 04/12/2013;  + Thời sự 19h ngày 4/12/2013.

Họ theo dõi cuộc gọi điện thoại của bạn như thế nào?

(Tin Nóng) Mỗi ngày Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén 5 tỉ cuộc gọi điện thoại di động trên toàn cầu, rồi lập bản đồ hành trình chi tiết của những thuê bao mục tiêu, xác định vị trí chính xác của mục tiêu này gặp các đối tượng mới... Washington Post ngày 4.12 công bố dựa trên tài liệu của cựu điệp viên Edward Snowden.

Hầu như mọi thuê bao di động trên toàn cầu đều bị NSA theo dõi - Ảnh: Shutterstock
Theo báo này, NSA thu thập trung bình 5 tỉ cuộc gọi di động/ngày thông qua hệ thống thiết bị nghe lén toàn cầu hoặc thâm nhập các cơ sở dữ liệu của các nhà mạng, định vị được ít nhất hàng trăm triệu thuê bao điện thoại di động. Đích nhắm của việc theo dõi này là lập bản đồ các số thuê bao mục tiêu gặp gỡ những "kẻ đồng hành", là những nghi can mới mà họ muốn tìm hiểu.
Khối lượng thông tin đồ sộ này sau khi thu thập được xử lý thông qua một chương trình bí mật gọi là Kẻ đồng hành (Co-traveller), một chương trình phân tích máy tính rất mạnh cho phép bao phủ mạng lưới hoạt động của thuê bao đang nằm trong tầm theo dõi, bằng cách kết nối sự di chuyển và liên lạc của thuê bao mục tiêu này với các thuê bao mới chưa biết đến. Các thuê bao mới chưa biết đến (gọi là kẻ đồng hành) chính là đối tượng mà NSA nhắm đến. Kẻ đồng hành này có thể đang đi cùng mục tiêu hay là đối tượng mà mục tiêu đến gặp gỡ.
Điều này nghĩa là các thuê bao mục tiêu di chuyển đến bất cứ nơi nào, tiếp xúc liên lạc (điện thoại) với ai đều nằm trong tầm quan sát của NSA, dù có đến bệnh viện hay đang ở trong một cuộc họp bàn chuyện làm ăn.


Các trạm BTS là nơi NSA định vị chính xác vị trí của thuê bao mục tiêu và các kẻ đồng hành tiềm tàng - Ảnh: SlashGear

Các ăng ten thu phát sóng di động (trạm BTS) chính là nơi NSA dễ dàng định vị sự di chuyển của thuê bao mục tiêu và kẻ đồng hành, vì điện thoại (hoặc máy tính bảng, thiết bị di động khác) của mục tiêu sẽ kết nối với ăng ten thu phát sóng gần nhất. Và cứ theo dõi sự di chuyển của mục tiêu từ khu vực phủ sóng của tháp ăng ten này qua tháp ăng ten khác (theo khoanh vùng tam giác) cùng với sự loại trừ dần các số điện thoại liên lạc, NSA có được bản đồ di chuyển chi tiết của mục tiêu và kẻ đồng hành.

Chương trình máy tính thu thập và phân tích dựa trên các thông tin của các trạm BTS này được gọi là UPSTREAM.

Việc theo dõi mục tiêu diễn ra như sau:

Điện thoại của mục tiêu phải thường xuyên gửi tín hiệu đến trạm BTS gần nhất để nhà mạng cung cấp dịch vụ nhận ra thuê bao, sẵn sàng để kết nối thuê bao với các số điện thoại cần liên lạc, và nhà mạng biết chính xác vị trí của thuê bao và cả khoảng cách của thuê bao với trạm BTS gần nhất.

Nhiều điện thoại, thiết bị di động dùng sóng Wi-Fi để xác định vị trí của họ trên bản đồ số (như Google Map chẳng hạn) và NSA biết được chính xác vị trí của họ.

Nếu dùng thiết bị GPS, bạn có thể được NSA định vị chính xác trong bán kính khoảng 100 m.

NSA theo dõi 5 tỉ cuộc gọi điện thoại di động/ngày, chủ yếu theo dõi thuê bao điện thoại mục tiêu để tìm ra những kẻ đồng hành
Nhà mạng dựa vào thông tin từ các trạm BTS để xác định chính xác vị trí của thuê bao ở trong một hình tam giác xác định bởi vị trí của 3 trạm BTS gần nhất. Việc này hữu ích khi cần tiến hành các dịch vụ khẩn cấp. như cấp cứu, cứu hộ chẳng hạn.
Như vậy bằng cách theo dõi các số điện thoại đi cùng với thuê bao mục tiêu tại từng trạm BTS, NSA có thể xác lập được ai là kẻ đồng hành với mục tiêu đang theo dõi.
Như vậy có thể nói hầu như thuê bao điện thoại trên toàn cầu đều bị NSA theo dõi và định vị chính xác từng nơi chốn chúng ta đến, và cả những người đi cùng chúng ta.
Mời bạn xem sơ đồ NSA theo dõi thuê bao điện thoại mục tiêu để tìm ra kẻ đồng hành như thế nào (đồ họa: Washington Post).
Anh Sơn

1 nhận xét: