Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Thứ Tư, 04-12-2013 - Lạ và không lạ

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Ấm lòng quân dân Trường Sa (VOH). – Giao lưu với chiến sĩ tiêu biểu Trường Sa và nhà giàn DK1 (LĐ). – Ca khúc phổ thơ của PV Thanh Niên về Trường Sa đoạt giải thưởng âm nhạc 2013 (TN). Đường dây nóng nghề cá Việt – Trung bắt đầu hoạt động  (RFA)     —-Việt-Trung khai thông đường dây nóng nghề cá (ĐV) —-Việt Nam – Tây ban Nha tăng cường hợp tác quốc phòng  (RFA)
Hiến pháp của đảng hay của dân?  -(RFA)  -“đa số trong Quốc hội với 95% đảng viên chính là một ‘nhóm lợi ích’ khổng lồ mà quyền và lợi gắn chặt với điều 4 và với ‘sở hữu toàn dân” thì đa số ấy chỉ là đa số của một phe nhóm”.
Hiến pháp Việt Nam, cơ hội bỏ lỡ: HRW  (RFA)   —–Hà Nội và canh bạc nhân quyền  -(RFA)  -Phạm Chí Dũng gửi RFA từ Việt Nam
Dân chúng khổ sở vì lũ thủy điện  (RFA)    —-Miền Trung thiệt hại nặng nề do lũ lụt: Thiên tai hay nhân tai ?  (DĐDN)   —Câu hỏi lớn cho thủy điện nhỏ  (DĐDN)
Đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết sẽ khởi công vào quý 3/2015  – (DĐDN)    —Sài Gòn chống chọi triều cường cao kỷ lục Video   (VNN)
‘Làm tượng đài ngàn tỷ giữa đồng không mông quạnh’  (TVN)   —Người Việt khôn vặt, láu cá hay sáng tạo?  (TVN)
Bốn ngành dễ tham nhũng nhất Việt Nam   (VEF)   -Ngành nào mà không “dễ” – Chỉ có ngành tham ít và tham nhiều thôi.-Bà Doan đã bảo ” ăn của dân không chừa một thứ gì” không sai đâu, chỉ sai là có một thứ mà chừa không ăn là ” cái quần ống cao ống thấp”.

_________________________________________________________________________________
Cú đánh lừa không hoàn hảo  -(Bùi Tín -VOA)  -Bô Chính trị đã tính sai một nước cờ khi quyết định ép Quốc hội thông qua một dự thảo cực kỳ bảo thủ, lạc hậu đến ghê người. Ngay đoạn mở đầu đã ca tụng chủ nghĩa Mác – Lênin, cứ như hơn 20 năm về trước. Họ đã khinh thường nhân dân, miệt thị trí thức, lườm ngúyt thanh niên, thù ghét nông dân, bóp chết nhà kinh doanh vừa và nhỏ, đàn áp người dân chủ, yêu nước, vậy họ định sống hòa thuận yên ổn với ai?
Khi “nhà văn” thành “khâm sai đại nhân”  -(Viettusaigon -RFA)  -Hai năm trở lại đây, căn cứ trên nghị quyết 23 về vấn đề “văn học nghệ thuật thời đổi mới” của Đảng ta, các hội văn học nghệ thuật cấp quận, huyện hoặc thành phố trực thuộc tỉnh mọc lên như nấm sau mưa.
Khi Mỹ bóp cò Thì Ngân Hàng Trung Quốc Sụp Đổ  -(Nguyễn xuân Nghĩa – Việt thức)
Việt Thức Phỏng Vấn Cô Huỳnh Thục Vy về Tuyên Cáo Thành Lập “Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam”  – (Vietthuc)
GS Võ Tòng Xuân: Ai tiếp tay cho giống lúa Trung Quốc tràn vào Việt Nam  -(Boxitvn)
Cải tổ Kinh tế tại Trung Quốc: Biết dễ làm khó  -Ngô Nhân Dụng-(Boxitvn)
GIẤC MƠ TRUNG QUỐC, THỰC TẾ TRUNG QUỐC  -Kai Strittmatter / Süddeutsche Zeitung 23. 11.2013  -Trần Huê lược dịch-(Boxitvn)
Bắt đầu từ việc cải cách tư duy và tầm nhìn lãnh đạo  -Nguyễn Khánh Trung  -(Boxitvn)
Quốc hội đã tự kết tội trước dân tộc  -Vương Trí Dũng-(Boxitvn)
Đồng hồ “NOT NOW” Made in Vietnam -Hiệu Minh-(Boxitvn)
Hội phụ nữ đầu tiên thực sự bảo vệ phụ nữ  -Huỳnh thục Vy -(PNNQ)
Việt Hoàng – Hiến Pháp 2013, một văn bản vô giá trị  – (DL)
My Bùi – Kiểm duyệt báo chí: Chọn tự do tích cực hay tự do tiêu cực? – (DL)
Lão Nông – Nghề dối Nước – (DL)
Phan Thành Đạt – Một vài suy nghĩ về học thuyết Mác-Lênin – (DL)
________________________________________________________________________________________
LHQ ủng hộ thúc đẩy nhân quyền của Việt Nam  (PLTP)
Thời điểm thuận lợi để đẩy mạnh cải cách  (CP)
Cấp đổi CMND 12 số trên cả nước vào đầu năm 2014  (VNN)   —-Dương Chí Dũng đối mặt án tử hình  (VNN)
10 điều tuyệt vời nhất chỉ có ở Sài Gòn    (VNN)   —Bài 1: Tòa án Khánh Hòa xử tranh giành thừa kế có oan sai?  (VNN)  —Bồi thường 70 triệu đồng cho 1 người tù oan  (TN)
Mẹ liệt sỹ 103 tuổi và 30 triệu ‘tiền hơi’ dự án  (VNN)   —-Cử tri bức xúc trước những việc từng phản ảnh  (TT)   —–Chưa bầu người thay Chủ tịch TP Cần Thơ bị đột quỵ  (TP)
Xả lũ xuống đầu dân: Nói hỗ trợ nghe… từ thiện quá!  (ĐV)    —Những dự án “treo” của Vinashin tại Hải Phòng: Hàng ngàn hộ dân mất kế sinh nhai  (LĐ)    —7.085 đối tượng bị cắt trợ cấp do giả mạo hồ sơ  (LĐ)
Nguyễn Quang Thân bàn về vấn đề “còi cọc” của người Việt  :    Phần 1: Vì đâu nên nỗi  (MTG)   >>>Phần 2: Còi cọc đâu phải là định mệnh?
Kẻ sát nhân trong những ngày miền Trung biến động (1)  (KT)  -Miền Trung Việt Nam trong giai đoạn từ đầu năm 1966 đến trước thời điểm ngày 30/4/1975 là những năm tháng vô cùng biến động.
______________________________________________________________________
Việt Nam: Mạng xã hội và án tù   -Đặng Khương chuyển ngữ, CTV Phía Trước  -Dara Kerr, CNET
Viện Khổng Tử là công cụ tuyên truyền của Trung Quốc ở hải ngoại (II)  -Phạm Vũ Lửa Hạ dịch  -Marshall SahlinsPhần I: Viện Khổng Tử là công cụ tuyên truyền của Trung Quốc ở hải ngoại
Trung Quốc và Liên minh Mỹ – Nhật   -Thùy Dương chuyển ngữ, CTV Phía Trước  -Robert A. Manning, EAF
Độc quyền và phân biệt đối xử làm giảm hiệu quả phòng chống HIV/AIDS  – (Diễn ngôn / XHDS)
Những sự thật cần phải biết (Phần 32) – Gián điệp và bán nước – Nguyễn Chí Vịnh  -(DLB)
Luật cư trú và chuyện công an gõ cửa nhà dân vào lúc đêm khuya  – (Cùi Các -DLB)
Vàng cũng biết nói-(DLB)
Thư gửi anh Trần An Lộc-(DLB)   >>>>Gửi giáo sư Jonathan London: Xin lỗi ông, chúng tôi không tuyệt vọng! -(DLB) >>>Suy ngẫm về Hiến Pháp  – (Jonathan London)
Người Buôn Gió – Niềm tin đủ tồn tại  (Daluan)
Nguyễn Khánh Trung – Bắt đầu từ việc cải cách tư duy và tầm nhìn lãnh đạo(Daluan)
Phạm Thị Hoài – Tiễn chú Kiến Giang(Daluan)
Vương Trí Dũng – Quốc hội đã tự kết tội trước dân tộc(Daluan)

KINH TẾ
- World Bank: Năm 2015, GDP của VN tăng trưởng ở mức khiêm tốn 5,5% (LĐ). – Lạm phát năm 2013 sẽ không quá 6,3% (SGGP).
- Monsanto, TPP và sự thống trị lương thực toàn cầu: Bài 1: Hai lá bài “ác độc” (SGTT).
Deutsche Bank bán phần hùn trong công ty Hoàng Anh Gia Lai -(VOA)   -Deutsche Bank cho biết đã bán phần hùn trong công ty Hoàng Anh Gia Lai, có những dự án đầu tư đất đai ở Campuchia và Lào bị giới tranh đấu chỉ trích dữ dội
Deutsche Bank ‘giảm cổ phần ở HAGL’  (BBC)   —World Bank: Kinh tế Việt Nam vẫn tồn tại nhiều rủi ro -(VOA)  >>>Bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục bế tắc   —–Doanh nghiệp tiếp tục chết hàng loạt  (RFA)
Cải cách doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc : Nhiệm vụ bất khả thi?  (RFI)   —-Nhân dân tệ qua mặt đồng euro  (RFI)
Tái cấu trúc đầu tư công, phải áp luật chơi thị trường- (DĐDN) -Bà Phạm chi Lan
Rào cản doanh nghiệp sáng chế  (DĐDN)   —–11 tháng nhập siêu 96 triệu USD  (DĐDN)
Tháng 11-2013: VN xuất siêu 50 triệu USD  – (TT)   >>>>Xuất siêu… bất thường  >>>>Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang Đức   >>>>TP.HCM xuất khẩu giảm mạnh
Bán bớt doanh nghiệp nhà nước lấy tiền tiêu?  (VEF)   —-Khi gas là ‘cơm’, điện là ‘phở’  (VEF)   —BĐS phía Nam: Kẻ khóc, người cười!  (VL)
Bán quần áo online, tháng lãi trăm triệu  (VEF)   —-Áp lực từ CPI tăng thấp  (TN)   —-Doanh thu của DNNN tại TP.HCM giảm 30%  (TN)
Giá vàng VN cao hơn thế giới gần 4 triệu đồng/lượng  (TN)   —-Đại gia bí ẩn góp ngàn tỷ làm chủ ngân hàng  (VNN)
Bỏ chục triệu mua suất vỉa hè bán bán trà đá  (VNN)   —-Tiết kiệm 80 ngàn tiền gas, bỏ cả triệu mua bếp từ  (VNN)
Cứ bất ổn thế này, nhà đầu tư sẽ sang Việt Nam, Indonesia…   -TT – Thái Lan.
Phải cải cách triệt để doanh nghiệp nhà nước  (TT)   —  Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chững lại  (NLĐ)   –Đón đầu kiều hối cuối năm  (NLĐ)
Vinacomin sẽ bán than cho EVN theo giá thị trường  (ĐV)    —-Chuyên gia Bùi Kiến Thành: DN nhà nước nợ “khủng” là do ỉ lại  (GDVN)
TP.HCM mỗi ngày thất thoát gần 2,7 tỷ đồng tiền nước  (SM)   —-Lái heo Trung Quốc có thể giở trò  (MTG)

VĂN HÓA-THỂ THAO
- Ngư dân vớt được 3 chum cổ (TN).
- Ghép (Tia sáng).
- Chợ trời học thuật ở China (Nguyễn Văn Tuấn).
Bổ sung sinh tố, khoáng chất có thể làm chậm đà tiến của HIV  -(VOA)
Học sinh Châu Á vượt trội trong trắc nghiệm giáo dục toàn cầu  -(VOA)  —-Học sinh châu Á dẫn đầu thế giới về một số môn học  (RFA)
Nghịch lý: Học sinh Việt giỏi khoa học, 50% đào tạo lại  (ĐV)   —Giáo dục “hình thức” khiến Việt Nam thiếu hụt lao động chất lượng  (SM)

Đổi mới tuyển sinh đại học – Kỳ 2  (TN)   —  Học sinh trường tư oằn mình đóng phí  (NLĐ)
Trường tiểu học “cưỡng bức” phụ huynh xem xiếc  (MTG)
10 trường đại học Mỹ dễ trúng tuyển nếu nộp đơn sớm  (MTG)

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Hạt nhân “khai minh” trong các triết thuyết giáo dục (Người đô thị/VHNA). XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Nguyễn Quang Thân bàn về vấn đề “còi cọc” của người Việt: Phần 2: Còi cọc đâu phải là định mệnh? (MTG).
“Bi hài kịch” ở những góc phố ngoại kiều!  (MTG)   —Bài 5: Vì sao Bình Dương “cắt xén” nhiều đoạn khi báo cáo Thủ tướng?  (MTG)
Người dân bức xúc chặn đường xe quá tải   (TN)  -Bức xúc dồn nén nhiều năm nay, sáng 3.12, hàng trăm người dân ven đường Long Phước (P.Long Phước, Q.9, TP.HCM) đã tập trung chặn xe quá tải chạy qua con đường.

QUỐC TẾ 
Biểu tình ở Thái LGiá vàng VN cao hơn thế giới gần 4 triệu đồng/lượngan đột ngột ngưng trước sinh nhật của Quốc vương -(VOA)
Dượng của ông Kim Jong Un bị cách chức, các phụ tá bị tử hình -(VOA)
Vợ ông Lưu Hiểu Ba kêu gọi Trung Quốc cho bà được tự do -(VOA)   —-Vợ ông Lưu Hiểu Ba yêu cầu được tự do- (RFA)
Trung Quốc xét xử 3 người chống tham nhũng – (RFA)   —-Ngoại trưởng Mỹ đến Brussels dự cuộc họp của NATO về Afghanistan -(VOA)
Mỹ ‘quan ngại sâu sắc’ về khu vực phòng không Trung Quốc -(VOA)   —Đài Loan muốn hòa đàm về vùng phòng không Trung Quốc -(VOA)
“Đài Loan trợ giúp y tế ngư dân không phân biệt quốc tịch ở Trường Sa”  (GDVN)
Vì sao Mỹ điều tàu sân bay USS George Washington đến châu Á?  (Infonet)
LHQ cáo buộc Tổng thống Syria tội ác chống nhân loại  (RFI)    —Truyền thông Trung Quốc ‘chê bai’ Anh  (BBC)
Thủ tướng Ukraina xin lỗi cảnh sát gây bạo lực khiến người biểu tình bị thương  (RFI) —Ukraine: Thủ tướng xin lỗi do cảnh sát đàn áp biểu tình- (RFA)   —Quốc hội Ukraina bác bỏ kiến nghị bất tín nhiệm -(VOA)    —–  Vì quyền lợi thiết thực, dân Ukraina chống chính phủ thân Nga  (RFI)—-3 người bị kết án tù về tội tấn công Giám đốc đoàn ballet Bolshoi -(VOA)
Malaysia: Các bộ lạc thiểu số bị cấm biểu tình chống xây đập  – (RFA)
Nhiều nạn nhân siêu bão Haiyan không được cứu chữa kịp thời- (RFA)   —Hong Kong xuất hiện ca nhiễm H7N9 đầu tiên  (RFA)
Hun Sen: Trung – Nhật đối đầu, Campuchia sẽ thiệt thòi nhất  (GDVN)   —-Ông Abe – Mỹ và “bầu trời” Trung Quốc  (MTG)

Lạ và không lạ

Từ chức là biểu hiện của liêm sỉ, tôn trọng tính liêm sỉ của nhà quản lý, biểu hiện của sự dũng cảm, tự trọng, khảng khái và trong một số trường hợp, biểu hiện của sự cao thượng.
Hành động xin từ chức Thủ tướng Valdis Dombrovskis xuất phát từ trách nhiệm đạo lý và đó là biểu hiện liêm sỉ – Ảnh: Reuters
Hôm 21.11, báo chí loan tin: Thủ tướng Latvia, ông Valdis Dombrovskis, từ chức ngay sau sự kiện phần nóc của siêu thị Maxima XX ở thủ đô Riga bị sập đã làm 54 người thiệt mạng, 40 người bị thương.
Ở nước ngoài, khi xảy ra tai nạn thảm khốc, khi bị phát hiện bê bối…, việc các chính khách từ chức như một hành vi nhận trách nhiệm là chuyện thường tình. Đầu năm ngoái, Tổng thống Đức Christian Wulff đã tuyên bố từ chức sau vụ lùm xùm vay nợ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Hee-Tae cũng từ chức sau khi bị cáo buộc gian lận phiếu bầu, ba bộ trưởng của bang Karnataka, Ấn Độ cũng đệ đơn từ chức sau khi bị phát hiện xem clip khiêu dâm trên điện thoại trong giờ họp…
Nhưng với người Việt Nam thì chuyện này rất lạ. Vì hiếm. Quá hiếm hoặc thậm chí, không xảy ra.


Hành động xin từ chức Thủ tướng Valdis Dombrovskis xuất phát từ trách nhiệm đạo lý và đó là biểu hiện liêm sỉ

Người ta có thể lý giải rằng, nền hành chính của Việt Nam khác với nhiều nước trên thế giới, cán bộ của Việt Nam là sản phẩm của cơ chế “Đảng cử dân bầu” nên không có văn hóa chính trị, “văn hóa từ chức” như họ. Nhưng mẫu số của mọi chuyện từ chức tự cổ chí kim, trong nước cũng như ngoài nước đều có xuất phát điểm là tính liêm sỉ. Từ chức là một thái độ. Thái độ ấy có thể được diễn dịch tùy từng tình huống: Có khi đó là sự xấu hổ với chính mình, có khi đó là sự phản đối… Nhưng tựu trung, từ chức là biểu hiện của liêm sỉ, tôn trọng tính liêm sỉ của nhà quản lý, biểu hiện của sự dũng cảm, tự trọng, khảng khái và trong một số trường hợp, biểu hiện của sự cao thượng.
Vụ sập nóc siêu thị ở thủ đô Riga (Latvia) làm 54 người chết không ai quy trách nhiệm pháp lý cho Thủ tướng Valdis Dombrovskis. Hành động xin từ chức của ông xuất phát từ trách nhiệm đạo lý và đó là biểu hiện liêm sỉ.
“Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng ấy không một cán bộ nào không biết. Nhưng vì sao chuyện thực hành “liêm sỉ” qua hành vi từ chức của cán bộ ở nước mình khó thế? “Không phải cứ mỗi khi xảy ra một sự việc cụ thể thì bộ trưởng phải nghĩ ngay đến việc từ chức hay không từ chức. Điều đầu tiên phải nghĩ là tại sao tình hình lại như vậy, do chủ quan của ngành mình hay do khách quan, do thời kì mình chỉ đạo hay do nhiều thời kì dồn lại? Và điều quan trọng nhất là cần có quyết tâm và lộ trình kế hoạch sao cho thực hiện tốt hơn tất cả các chuyện” – một lãnh đạo đã giải thích như vậy khi báo chí hỏi về chuyện đề nghị một bộ trưởng từ chức sau nhiều bê bối của ngành.
Lập luận ấy thật ra cũng không mới. Bởi hầu hết cán bộ trong bộ máy nhà nước là đảng viên. Mà tất cả đảng viên làm công tác quản lý nhà nước đều xem đó là nhiệm vụ Đảng giao. Đối với một đảng viên, việc nhận nhiệm vụ hay từ chối một nhiệm vụ đều phải trên cơ sở phục tùng nguyên tắc tổ chức của Đảng. Từ chức, đôi lúc, được xem là biểu hiện của sự trốn tránh trách nhiệm, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, thậm chí, biểu hiện của động cơ chạy tội hay hạ cánh cho an toàn…
Nhưng, phục tùng nguyên tắc tổ chức đôi khi trở thành cái bình phong để che chắn cho sự thiếu tự trọng. Và cũng cần nhấn mạnh rằng, “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, dân làm chủ là cơ chế gồm ba chủ thể có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn riêng, không ai làm thay ai, không ai quyết thay ai. Nếu Đảng làm thay, quyết thay thì Nhà nước và dân sẽ trở thành hình thức, hữu danh vô thực, người ta sẽ có cảm giác Đảng là vua. Không phải là một ông vua như thời phong kiến mà là vua tập thể thời cộng hòa xã hội chủ nghĩa” (lời ông Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội và Trưởng ban tổ chức Trung ương). Khi Đảng làm thay Nhà nước, vai trò cá nhân của những người có chức, có quyền mờ nhạt dưới sức bao trùm của Đảng. Mà liêm sỉ gắn liền với cá nhân, với từng con người cụ thể. Còn với tổ chức, pháp nhân, đó là uy tín, danh dự chung, mà thường “cha chung không ai khóc”.
Với “một bộ phận không nhỏ”, với “những con sâu”, “bầy sâu” thiếu rèn luyện, tu dưỡng, thiếu liêm chính, gương mẫu, không làm tròn trách nhiệm…, kêu gọi lòng tự trọng ở họ là điều bất khả. Nhưng nếu để họ trốn vào tháp ngà “sự phân công của tổ chức” nhằm được giao công việc khác hay “hạ cánh an toàn” quả là điều bất hợp lý, gây mất niềm tin trong nhân dân. Cho nên, phải có những quy định pháp luật cụ thể về chuyện từ chức đối với người nắm quyền lực, tạo cơ hội cho người có nhân cách, thực tài phát huy năng lực của mình, đồng thời, giúp cho cơ quan, tổ chức và xã hội tránh được những thiệt hại không đáng có.
Chúng ta đã có những quy định về bỏ phiếu tín nhiệm, quy định về việc bị miễn nhiệm khi mắc sai phạm nghiêm trọng đối với các chức vụ lãnh đạo, nhưng quy định về từ chức tự giác vẫn chưa cụ thể trong văn hóa công vụ. Đến bao giờ thì “văn hóa từ chức” ở nước ta không còn là chuyện lạ?
THEO THANH NIÊN

Môi trường làm ăn VN THIẾU CÔNG BẰNG

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, diễn ra hôm 3/12, đề xuất cơ chế bình đẳng hơn giữa khu vực Nhà nước với tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài.
Đây là một hội nghị đối thoại giữa chính phủ và doanh nghiệp, do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)/Ngân hàng Thế giới (WB) triển khai.
Nhóm công tác, tác giả báo cáo thường niên của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), dẫn chứng “Một tổng công ty Nhà nước có thể nhanh chóng được cấp phép xây dựng nhà máy phát điện với khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.
“Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài phải mất nhiều năm để có thể hoàn tất mọi thủ tục xin phép xây dựng một nhà máy phát điện tại Việt Nam.”
VBF là cuộc đối thoại đa dạng về nội dung giữa Chính phủ Việt Nam và cộng động kinh doanh nước ngoài và tư nhân hướng tới môi trường kinh doanh thông thoáng hơn để thu hút tư nhân và khuyến khích tăng trưởng kinh tế bền vững.
Tại diễn đàn này, cộng đồng nhà tài trợ và doanh nghiệp quốc tế đánh giá tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là vấn đề “còn quan trọng hơn cả khu vực ngân hàng”.
“Tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đang chậm hơn mong đợi và “trở thành một trong những trở ngại dài hạn cho sự phục hồi của kinh tế Việt Nam”
Sandeep Mahajan – Kinh tế trưởng của World Bank tại Việt Nam
Ông Sandeep Mahajan – Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, được  truyền thông trong nước dẫn lời nói tại diễn đàn hôm 2/12 ở Hà Nôi rằng “tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đang chậm hơn mong đợi và trở thành một trong những trở ngại dài hạn cho sự phục hồi của kinh tế Việt Nam”.
Trả lời BBC trong cuộc phỏng vấn mới đây, bà  Phạm Chi Lan nói “mặc dù Việt Nam đang giảm dần số lượng doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế nhưng thị phần doanh nghiệp nhà nước nắm vẫn rất lớn.
“Số lượng doanh nghiệp đã và được tái cơ cấu lại chỉ chiếm khoảng khoảng mười mất phần trăm tài sản của toàn bộ doanh nghiệp nhà nước.
“1300 doanh nghiệp nhà nước chưa được cơ cấu lại nắm phần lớn tài sản của nhà nước và tài sản toàn dân giao cho họ.
“Nghị quyết của Đảng và Chính phủ thì nói doanh nghiệp nước nên tập trung vào một số ngành thiết yếu nhưng trên thực tế thì lại đầu tư quá nhiều vào các khu vực thương mại khác,” cựu thành viên Ban tư vấn của thủ tướng nhận định.
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc được dẫn lời tại diễn đàn nói tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước theo hướng minh bạch, hiện đại hơn là đòi hỏi cấp bách trong bối cảnh Việt Nam đang đàm phán để tham gia các hiệp định thương mại tự do.
Nợ xấu ngân hàng

Nhiều ngân hàng thương mại chôn vốn vào thị trường bất động sản hiện đang bị đóng băng.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nói tại diễn đàn rằng Việt Nam “khuyến khích và tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua cổ phần ngân hàng”.
“Ngân hàng Nhà nước đang trình Chính phủ ban hành Nghị định cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng yếu kém cao hơn mức thông thường tùy theo quyết định của Thủ tướng,” ông Hưng nói thêm.
Ông Hưng dẫn báo cáo của các ngân hàng mô tả điều ông gọi là “nợ xấu hiện chiếm hơn 4,6% tổng dư nợ và có xu hướng tăng chậm lại”.
Trả lời phỏng vấn BBC ngày 15/11, ông Christian De Guzman, chuyên gia phân tích tại hãng xếp hạng tín dụng Moody’s, nói ông “không tự tin về độ chính xác của những con số mà Ngân hàng Nhà nước thông báo.”
“Cần phải nói là từ trước đến nay, con số nợ xấu trong toàn hệ thống mà Moody’s thống kê luôn cao hơn con số do các ngân hàng của Việt Nam đưa ra.
“Nói chung, về cơ bản, việc nợ xấu giảm tốc chỉ có nghĩa là số nợ xấu trong toàn hệ thống vẫn tăng, nhưng với tốc độ chậm hơn. Điều này không thể tốt nào bằng việc tỷ lệ nợ xấu thực sự giảm.”
“Trên thực tế, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục tăng đồng nghĩa với việc cả hệ thống vẫn đang đối mặt với khó khăn rất lớn,”ông Guzman nói thêm.
Báo cáo của VBF được trình bày tại diễn đàn cũng rà soát môi trường đầu tư, thị trường vốn và khu vực ngân hàng của Việt Nam cũng như các chủ đề khác như hạ tầng, đất đai và bất động sản.
THEO BBC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét