Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Thứ Hai, 18-11-2013 - Công suất thật của các đập thủy điện là đây

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
1454790_568048993272593_995711863_n
CLB BÓNG ĐÁ NO-U FC RA SÂN LẦN THỨ 87 – 17/11/2013 (Thành). =>
TPHCM ủng hộ Trường Sa 26 tỷ đồng (SGGP).
Nhóm người Hong Kong xâm phạm Trường Sa, Việt Nam không thành (ĐV).
“TQ có thể nhân khủng hoảng sau bão Haiyan để gặm nhấm Biển Đông” (Soha).
Giáo sư Singapore hoan nghênh Nhật Bản tiếp tục can thiệp Biển Đông (GDVN).  - Chiến đấu cơ Nhật chặn máy bay do thám Trung Quốc (VNE).
Người đắp chăn giữa đêm (Người Buôn Gió).
VNPT dùng thủ đoạn can thiệp, chuyển hướng các truy cập đối với Dân Làm Báo (DLB).
- JB Nguyễn Hữu Vinh: Thái Hà: Hướng đến các nạn nhân trong lao tù cộng sản và bão lụt ở Philippines (Blog RFA).
Thấy gì qua việc: Việt Nam gia nhập Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (DLB). - Thành tựu to lớn của Việt Nam trong bảo đảm quyền văn hóa của các dân tộc thiểu số (QĐND).
- Chu Chi Nam: Học thuyết Karl Marx – Lenin đã không còn giá trị gì nữa (TH Đường phố). - Phản biện bài viết “Học Thuyết Karl Marx – Lenin đã không còn giá trị”
Bá Ngọc – Ban Thẩm Tra vụ việc Nguyễn Ái Quốc ở Quốc Tế Cộng Sản (Dân Luận).
“Siêu bão” Cộng Sản (Phi Vũ). - Thế giới chúng ta đầy mâu thuẫn (Huỳnh Ngọc Tuấn)  (Thông Luận). “CSVN lại không có đủ bản lĩnh và trí tuệ để đưa đất nước vượt qua thử thách này, cộng với tâm thức nô lệ ngoại bang và lòng tham vô đáy chắc chắn họ sẽ tiếp tục phạm sai lầm và tội ác và một phần trách nhiệm thuộc về Liên Hiệp quốc và các siêu cường“. - Phan Châu Thành – Nước Nga sụp đổ vì không thể tiếp tục dối mình và dối người, thưa ông Lê Văn Cương! (Dân Luận).
- Luật sư Vũ Đức Khanh: Việt Nam: Hành trình bất định đến CNXH (BBC). “Với việc chủ nghĩa đa nguyên chính trị không tìm thấy chỗ đứng và đòi hỏi của công chúng về những cải cách cơ bản bị bóp nghẹt, cũng như tình trạng thiếu một tầm nhìn dài hạn cho Việt Nam, tương lai của đất nước này vẫn bất định”.
- Trailer của X-men mới tung cảnh cờ vàng 3 sọc và cờ đỏ VN (VietOne). – Trailer: X-Men: Days of Future Past Trailer 2014 Movie – Official (Cieon Movie).

- TS Nguyễn Quang A: - Thách báo nhà nước tranh luận về HP’ (BBC/DĐXHDS). Xem lại - Đảng có bịt miệng Quốc hội? (DĐXHDS).  - QH bỏ thảo luận hội trường về Hiến pháp (BBC). - Tiến sĩ Nguyễn Quang A: Áp đặt quốc hội thông qua hiến pháp là biểu hiện của sự suy yếu và cho thấy ngày tàn của chế độ này không còn xa (DĐVN/ DĐXHDS).
- Cho tới sáng nay, sau 2 ngày được Diễn đàn Xã hội Dân sự đưa lên, Thăm dò dư luận về LỜI KÊU GỌI dừng thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã có hơn 1.000 ý kiến, trong đó 96% tán thành với Lời kêu gọi. Kính mời quý độc giả tham gia!

Không được chất vấn vẫn theo bộ trưởng đến cùng (VNN).
Điều tra viên và một số tất yếu (Cầu Nhật Tân). - Quy trình đẻ ra án oan và cơ chế minh oan cho người vô tội (MTG). - Nhiều câu hỏi dành cho Chánh án TAND Tối cao (NLĐ).  - Án oan sẽ làm “nóng” nghị trường!  - Chất vấn về giải pháp khắc phục án oan (PNTP).  - Trung Quốc: đa số án oan do bức cung (TT).

Reuters: Dự án đường bộ của Việt Nam và Ngân hàng Thế giới bị nghi ngờ (Lê Anh Hùng).

- Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về thị trường bất động sản (CP).  - Thị trường BĐS đang chuyển biến tích cực.
Quảng Bình: Hàng chục hồ sơ được “phù phép” để hưởng chế độ ưu đãi (LĐ).  - Sắp xử vụ tham ô tại Vifon (BBC). - Đình chỉ hoạt động Công ty Hào Dương  (TBKTSG).
NHỮNG NGÀY NẰM VIỆN – Ghi chép (Trần Kỳ Trung).
Cấm xe máy vào các thành phố có khả thi hay không? (RFA).
Người thật, việc thật và … anh hùng thật (DCVOnline). Dịch từ bài Bao Tran Reunites with Baby He Saved in Vietnam (People Magazine)
TBT Nguyễn Phú Trọng sắp thăm Ấn Độ (BBC).
Đụng độ ở đồn cảnh sát Tân Cương (BBC).  - Tân Cương gia tăng bất ổn (NLĐ).  - Trung Quốc: 11 người thiệt mạng trong vụ tấn công đồn cảnh sát ở Tân Cương (GĐVN).  - Thế giới 24h: Cảnh sát TQ bị tấn công bằng rìu (VNN). - Trung Quốc : 11 người thiệt mạng trong vụ tấn công đồn cảnh sát ở Tân Cương (RFI).
Bộ trưởng Ba Lan từ chức vì đồng hồ 6.600 USD (NLĐ).  - Từ chuyện Bộ trưởng giao thông mất chức vì cái đồng hồ (LĐ).
Viện trợ nhân đạo của Hàn Quốc cho Triều Tiên tăng 26% (TTXVN).


- Trương Minh Đức: Trại giam Z30A Xuân Lộc mở thêm khu giam mới, tiếp tục hành hạ tù nhân chính trị (DLB). “Nay khi Việt Nam đã vào Hội đồng Nhân Quyền LHQ và cũng trước đó không lâu chính quyền đảng CSVN đã ký kết vào Công ước Chống Tra Tấn, nhưng chính sách hà khắc và tra tấn của đảng CSVN với nhiều hình thức khác nhau đối với người dân và những người bất đồng chính kiến vẫn không có gì thay đổi trong thời điểm này.  Những dấu hỏi lớn đang đặt ra cho chính quyền CSVN để chứng minh họ là người có xứng đáng hay không ?
Kiếm cơm (DLB).
- Tranh chấp vườn đào ở Mũi Né: Án dân sự thắng thua như bóng đá (MTG).
Thủy điện giết sông (TN). – Tô Văn Trường – Hoàng Điệp: Thiên tai và nhân tai ở miền Trung (Boxitvn). – KS Doãn Mạnh Dũng: Lũ lụt miền Trung: Lãnh đạo và tư duy!.
KINH TẾ
TDNHNN Nguyen Van Binh 01<- Thống đốc NHNN nói về xử lý nợ xấu (CP).  - Thống đốc báo cáo ‘sức khỏe’ ngành ngân hàng (TQ).  - Phỏng vấn một doanh nhân (ANTGCT).
Màu của niềm tin (DĐDN).
Gửi tiền ngân hàng vẫn lo (NLĐ).  - Nhân sự ngân hàng nháo nhào nhảy việc (ĐT).
- Video: Chính sách kinh tế và cuộc sống: Nâng cao hiệu quả đầu tư công, cần thể chế bằng luật (VTV).
Những sự kiện kinh tế nổi bật trong tuần (TBNH).
Kiểm soát ba trụ cột trong kinh doanh (ĐT).
Gỡ khó cho ngành mía đường (ND).  - “VSSA phản ứng với đường nhập lậu là bình thường” (TBKTSG).
Trung Quốc duy trì vị trí số một thế giới về tiêu thụ vàng (TTXVN).


VĂN HÓA-THỂ THAO
Đừng ứng xử “ẩu” với di tích văn hóa! (PL&XH).
- Video:  Tuần du lịch di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang (VTV).  - S – Việt Nam: Khám phá làng Diềm, Bắc Ninh.
BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ (KỲ 76) (Nhật Tuấn).
Sách tháng Mười 2013 (Nhị Linh).
Nha Trang hồn phố sách về đâu (Nguyễn Hoa Lư).
Vũ Thư Hiên – Ba ngày ở thị trấn Cù Cưa (Dân Luận).
Thư giãn: Lại chuyện về thời bao cấp (Dân Luận). - Thư giãn cuối tuần: LẦN ĐẦU CÔNG BỐ 162 CÁI LXX TRONG SỔ TAY MỘT NHÀ VĂN (Tễu).
Trần Mộng Tú – Rừng Thu Đã Khép (DĐTK).
GIA LAI CÀ KÊ (Văn Công Hùng).
Góc nhìn giới trẻ: LK – Quẳng gánh lo đi mà vui sống ! (Dân Luận).
2Một dòng sông và chín con rồng (Phan Ba). “Chín con rồng? Tại sao là chín, khi cái phểu chỉ có tám nhánh thôi?

Văn hóa xếp hàng (ND).
Đong đưa cùng Nhạc Muồi (phần 3) (RFA).
Nhạc truyền thống Việt với người Hoa Kỳ (RFA). =>
Phim Nhật “sống” nhờ xuất khẩu (NLĐ).
Đọc hiểu thế giới qua 196 cuốn sách trong 365 ngày (TT).
Nữ diễn viên Angelina Jolie nhận giải Oscar danh dự (TTXVN).
Hoàng Nhất Phương – Gone With The Wind – Cuốn Theo Chiều Gió (Dân Luận).
Nobel Văn học 2007 Doris Lessing qua đời (RFI).
Sân chơi châu lục vẫn quá tầm với bóng đá Việt Nam (RFI).

 - ĐẠO DIỄN ĐÀO DUY PHÚC: “Chúng ta chỉ mới đào móng để xây nhà!” (PT).

XỨ SỞ VỌNG PHU… (Alan Phan).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Giáo sư Hoàng Tụy: Phải quyết liệt! (ANTGCT). “Trong tình trạng quản lý như thế này, nếu như rơi vào nước khác thì chất lượng giáo dục còn xuống nữa, chứ giữ được thế này đã là giỏi lắm rồi! Chỉ bao giờ chúng ta chịu suy nghĩ như vậy thì mới cứu được giáo dục”.
Dấn thân vì học trò nghèo (NLĐ).   - 30 thầy cô giáo được trao giải thưởng Võ Trường Toản (VOV).
<- Chuyện thầy đi tìm trò ở bản Chà Lan (QĐND).
2- Video: Hoàn cảnh cô giáo bị ung thư (VTV).
Lớp phụ đạo “đặc biệt” của anh cán bộ xã (PL&XH).
“No” cái chữ nhờ tiếng kẻng khuyến học (CAND).
Học trong ngôi trường sắp sập (TT).
Không đứng lớp vẫn được bằng khen… dạy giỏi toàn quốc! (NLĐ).

Chuyện khiến ông Nguyễn Thiện Nhân lặng người xấu hổ (VNN). Tếu quá! Không hiểu “vị tổng tư lệnh” một thời này “xấu hổ” vì cái gì? Phải chăng ông xấu hổ vì trong khi  khuyên các thầy cô phải “dấn thân”, còn ông thì lại … “thoát thân”, ngồi chưa ấm ghế Bộ trưởng Giáo dục, hô hoán đủ các loại “hai không”, “ba không”, rồi biến thẳng cẳng?
- Về việc cấm dạy trước chương trình lớp 1 đối với trẻ mầm non: Khó quản? (SGGP).
- Chính sách và cách nghĩ về nghề cao quý: Tâm sự “đắng lòng” của một người thầy (DT).
- NGÀY KIẾM CƠM, TỐI ĐẾN TRƯỜNG – BÀI 1: Khát khao con chữ giữa Sài thành (PLTP).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Triển khai tiêm vaccin Quinvaxem trên toàn quốc: Các bà mẹ không nên quá lo lắng (SK&ĐS).  - Vắc-xin Quinvaxem an toàn (NLĐ).
BV Đa khoa Hà Đông: Mổ bắt con, cắt lá lách sản phụ? (KT).  - Hà Nội siết chặt quản lý cơ sở hành nghề y tư nhân (KTĐT).
- TP.HCM: Bảo mẫu “tra tấn” bé 18 tháng tuổi đến chết (VNN). - Bảo mẫu đạp vỡ tim bé 18 tháng tuổi (TT).
Thờ ơ với thuốc “kích” giá đỗ (NLĐ).
Ăn giỗ, 40 người đi cấp cứu (NLĐ).
Thắp sáng “đảo ngọc” (NLĐ).
Người Việt khốn khó sau bão Haiyan (NLĐ).
2- Trần Đông Đức: Kêu gọi ủng hộ nạn nhân Phi Luật Tân (Blog RFA). - Cách thức và mức độ phản ứng trong chiến dịch ứng cứu Philippines sau thảm họa bão Haiyan đã cho thấy nhiều điều (FB Mạnh Kim).
Nỗ lực cứu trợ Philippines tăng tốc (BBC).  - Các nỗ lực cứu hộ tăng tốc ở Philippines (VOA).  - Hoa Kỳ cứu trợ mạnh mẽ nạn nhân bão Haiyan.  - Mỹ bị cáo buộc quân sự hóa việc cứu trợ thảm họa (Tin tức).  - Tổng thống Philippines quyết ở lại khu vực bị bão tàn phá (VOA).  - Bị chỉ trích, Trung Quốc sẵn sàng gửi cứu hộ đến Philippines (NLĐ). - Chiến hạm Anh đến Cebu, bắt đầu cứu trợ nạn nhân Philippines (TN). - Thiên tai: Ả Rập Xê Út bất ngờ viện trợ hậu hĩnh cho Philippines (RFI).  - Philippines đối mặt nhiệm vụ tái thiết nặng nề (NLĐ). =>
Các nước nghèo phải hứng chịu ngày càng nhiều thiên tai (RFI).
Đài Loan tịch thu heroin ‘từ Việt Nam’ (BBC).  - Liberia tiêu hủy cần sa trị giá 4 triệu đô la (VOA).
Máy bay Boeing rơi ở Nga, 50 người chết (TT).


QUỐC TẾ 
Phe nổi dậy Syria tàn sát lẫn nhau vì tiền và vũ khí (VnM).  - 200 phiến quân đấu súng với quân đội Syria (Tin tức).  - Quân đội Syria tấn công quy mô lớn ở ngoại ô Damascus.  - Bắt giữ bốn nghi phạm tuyển dụng chiến binh đến Syria.
Libya : Tripoli bãi công 3 ngày để phản đối bạo lực (RFI). - Tổng đình công ở Tripoli phản đối vụ bạo động của dân quân (VOA).
Afghanistan: Khủng bố tại Kabul trước khi khai mạc Loya Jirga (RFI).
2<- Ai Cập: Huynh Đệ Hồi Giáo kêu gọi đối thoại (RFI).
P5+1 và I-ran “tiến gần” tới một thỏa thuận hạt nhân (QĐND).
Pakistan xét xử cựu Tổng thống Musharraf về tội phản quốc (VOV).
Tổng thống Pháp được đón tiếp trọng thị tại Israel (RFI).
Sếp ngân hàng Brazil chạy trốn (BBC).
Putin ‘thiếu lịch sự’ khi thăm Hàn Quốc (BBC).
Nga giao hàng không mẫu hạm cho Ấn Ðộ (VOA).  - Cận cảnh tàu sân bay 2,3 tỉ USD của Ấn Độ (TN).  - Nga “bật đèn xanh” cho Ấn Độ tiếp cận trực thăng dòng Ka (ANTĐ).
Tương lai của Khối Thịnh vượng chung? (BBC).  - Anh yêu cầu xúc tiến cuộc điều tra nhân quyền ở Sri Lanka  (VOA).
Mỹ lo Nga do thám (NLĐ).
KHÁI QUÁT VỀ CHÍNH QUYỀN MỸ – P1 (Gốc Sân). - KHÁI QUÁT VỀ CHÍNH QUYỀN MỸ – P2
Tổng thống Obama tưởng niệm cố Tổng thống John F. Kennedy (VOA).  - 5 điều ít biết về vụ ám sát tổng thống Mỹ Kennedy (VNE). - Vụ ám sát Kennedy : 50 năm sau vẫn còn bí ẩn (RFI).
Cử tri Chile đi bầu tổng thống (VOA).
Kosovo bầu cử cấp địa phương (VOA).
Ukraina trong tình thế “trên đe dưới búa” (RFI).
Ý : Giáo hoàng Phanxicô khiến mafia tức giận (RFI).
Tân tổng thống Maldives tuyên thệ nhậm chức (VOA).
Khai mạc triển lãm hàng không quốc tế tại Dubai (VOA).


Video: + 7 sự kiện đáng chú ý trong tuần 16.11.2013;
* VTV: + Chào buổi sáng – 17/11/2013;  + Cuộc sống thường ngày – 17/11/2013;  + Khoảnh khắc cuối tuần – 17/11/2013;  + Toàn cảnh thế giới – 17/11/2013;  + Thời sự 12h – 17/11/2013;  + Thời sự 19h – 17/11/2013.

Công suất thật của các đập thủy điện là đây:

quangngai00
quangngai01






2116. Cải cách ở Trung Quốc

The Economist
16-11-2013
H1
Tập Cận Bình đã tự làm cho mình thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất từ thời Đặng Tiểu Bình tới nay. Đó có thể là một điều tốt.
Bạn có biết “thuyết ba đại diện ” hoặc “sáu vấn đề cấp bách cần giải quyết” không? Bạn đã nắm đầy đủ “văn minh phát triển sinh thái” hay “xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa” không? Không, chúng tôi chưa nắm được điều nào. Thông cáo được đưa ra sau Hội nghị lần thứ ba của Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản thứ 18 vẫn dày đặc và mờ mịt như từ trước đến nay. Như thường lệ, những người lạc quan có thể tìm thấy lý do để hi vọng và những người bi quan sẽ thấy nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mình được xác nhận. Nhưng có một điều mà cả hai nhóm đều đồng ý rằng nó quan trọng một cách khác thường. Hội nghị lần thứ ba có một vị trí đặc biệt trong nền chính trị Trung Quốc như là một con đường cho những thay đổi lớn trong chỉ đạo – và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gợi ý rằng lần này sẽ không khác hơn.
Hội nghị lần thứ ba này sẽ xoay ra cải cách Trung Quốc như Đặng Tiểu Bình đã làm hồi năm 1978 chăng? Nhiều chi tiết sẽ xuất hiện thêm. Nhưng trên cơ sở các văn kiện được đưa ra ngày 12 tháng 11, và những màn trình diễn trước hội nghị trung ương, chúng tôi rất lạc quan.
Cho đến giờ, mọi việc đều tốt
Với việc công luận Trung Quốc đòi hỏi ngày càng cao  đối với các nhà lãnh đạo, ông Tập Cận Bình, giống như Hồ Cẩm Đào, người tiền nhiệm của mình, đã học được trò chơi nói chuyện như một nhà cải cách tốt. Tuy nhiên, ông Hồ Cẩm Đào đã không thực hiện được nhiều thay đổi, một phần vì ông chưa bao giờ tìm được con đường để thoát khỏi ảnh hưởng sức nặng của các nhóm lợi ích, bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và chính quyền địa phương, những kẻ được hưởng lợi từ hệ thống hiện tại và đứng ngáng giữa đường đi. Mặc dù thông cáo đưa ra các ưu tiên của ông Bình chứa đầy những điều đảng nói (giống như Đặng Tiểu Bình đã làm năm 1978), một số nội dung của nó cho thấy rằng lãnh tụ mới này có thể quan tâm thật sự tới cải cách hơn ông Hồ Cẩm Đào.
Về chính sách kinh tế, thông cáo đề cao vai trò “quyết định” của thị trường trong việc phân bổ nguồn lực. Cho đến nay, văn kiện của đảng đã nói rằng vai trò của các lực lượng thị trường phải là “cơ bản”. Từ ngữ là chuyện có ảnh hưởng ở Trung Quốc. Việc chỉnh đổi này là một dấu hiệu cho thấy ông Bình muốn thị trường đóng một vai trò lớn hơn trong việc định hình nền kinh tế, thậm chí có thể báo hiệu rằng ông muốn đưa cả vào các doanh nghiệp nhà nước, vốn lãng phí những khoản tiền vốn lớn lao. Trong lĩnh vực chính trị, thông cáo đề xuất việc thành lập một “nhóm lãnh đạo nhỏ” mới để giám sát cải cách. Hình thành từ các nhà lãnh đạo cao cấp của đảng, các nhóm này báo cáo trực tiếp cho Bộ Chính trị. Công việc mới này có thể sẽ đập thẳng vào đầu các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và lãnh đạo tỉnh phá bỉnh làm cho họ phải phối hợp hoạt động với nhau tốt hơn, và chính ông Bình có thể sẽ cầm trịch nó.
Một ” ủy ban an ninh quốc gia” mới có thể gây tranh cãi hơn. Trong công tác đối ngoại, uỷ ban này này được dự kiến tương tự như Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, tư vấn cho chủ tịch và giúp điều phối các cơ quan chính phủ. Mỹ lâu nay đã phàn nàn về sự thiếu liên kết trong hoạch định chính sách của Trung Quốc, khiến cho các quan hệ song phương quan trọng nhất dễ bị tác động xấu bởi những chỗ không ăn khớp không lường trước được và những thay đổi đột ngột trong chỉ đạo. Ủy ban này dự kiến sẽ bao gồm cả quân đội và cảnh sát. Nếu như vậy, đó có thể là một dấu hiệu về ảnh hưởng ngày càng tăng và quyết tâm của ông Bình trong việc kiềm chế các lực lượng an ninh đang ‘tự tung tự tác’ đảm bảo rằng họ phải phối hợp hoạt động với các cơ quan khác của nhà nước.
Người bi quan sẽ tìm thấy nhiều thứ để lo lắng. Thị trường châu Á đi xuống khi hội nghị trung ương đưa ra các thông báo, có lẽ do thiếu các tin về cải cách tài chính. Thông cáo hầu như chỉ đề cập sơ qua sự cần thiết phải thay đổi quyền sở hữu đất nông thôn không nói gì đến việc đăng ký hộ khẩu. Mặc dù đồng ý theo về cải cách pháp luật, nhưng không nói đến việc cho phép tự do chính trị nhiều hơn. Người ta lo ngại rằng ủy ban an ninh có thể được sử dụng để đàn áp nội bộ. Một số xem nó như là việc ộng Bình tóm lấy quyền lực để tự mình đảm nhận một vai trò trực tiếp hơn trong bộ máy an ninh.
Tuy nhiên, nếu ông Bình vượt qua được các nhóm lợi ích bảo thủ Trung Quốc, những thay đổi này hoặc một cái gì đó giống như thế là cần thiết. Quá nhiều người nằm ngoài hệ thống hiện làm ăn rất thuận lợi, đã làm cho việc thay đổi trở nên thành dễ dàng. Nhóm lãnh đạo mới nhỏ nên hành động như một lực lượng đặc nhiệm (commando) kinh tế, đương đầu giải quyết các trở ngại đối với cải cách trong bộ máy quan liêu và trong đảng. Ủy ban an ninh quốc gia có thể nhắm tới việc bảo đảm rằng các phe phái không lôi kéo Trung Quốc vào các tranh chấp bên ngoài, vốn chỉ leo từng bậc nên đến cấp lãnh đạo trung ương rất muộn, khi nhiều thiệt hại đã xảy ra.
Các ủy ban mới để ông Bình với nhiều quyền lực hơn bất kỳ nhà lãnh đạo Trung Quốc nào từ thời Đặng Tiểu Bình tới nay. Rất nhiều thứ phụ thuộc vào việc ông ta làm gì với quyền lực này. Nếu thấy có nhiều thay đổi trong những năm tới, chẳng hạn như cải cách kinh tế ở nông thôn, kiềm chế ảnh hưởng của đảng và thừa nhận nhiều hơn nền pháp trị thì mọi người sẽ nhìn lại Hội nghị này như điểm bắt đầu của một Trung Quốc tốt hơn giống như bây giờ họ nhìn lại hội nghị năm 1978. Nếu ông Bình chẳng làm gì cả thì đất nước này sẽ dấn vào một hướng đi nguy hiểm.
Nguồn: The Economist

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét