Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Lượm lặt - Thủ tướng CSVN lại lên tiếng tố cáo Trung Cộng?

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Chiến tranh biên giới, hải chiến Trường Sa trong ký ức tuổi thơ và trên báo chí (Đoan Trang). - Gương mặt Thanh niên tiêu biểu 2013: Hoa tím giữa Trường Sa (TN).
- Đỉnh cao của múa lửa lắc vòng (Blog RFA). “Cũng xin nói thêm, chưa bao giờ vùng biển phía Đông Nam Việt Nam lại náo động như hiện nay, tàu chiến của Trung Cộng đã chính thức vào cuộc, thử hỏi, nếu chỉ tìm kiếm, cứu nạn tại sao Trung Quốc không đưa tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn đến mà lại đưa tàu hải quân hạng nặng đến? Song hành với việc này là một ông tướng hải quân Trung Quốc đưa ra để xuất cần xây sân bay trên quần đảo Trường Sa, như vậy là ý đồ gì?” – Thủ tướng CSVN lại lên tiếng tố cáo Trung Cộng? (Sống News).
- VÀO CUỘC ? (FB Lưu Gia Lạc). “Sao có 3 người, 2 phụ nữ một liền ông bị mất tích cả tháng nay chẳng biết hiện giờ sống chết ra sao ở Lấp Vò Đồng Tháp mà chẳng thấy ban ngành hay cá nhân có trách nhiệm nào vào cuộc cả, trong khi gia đình nạn nhân đã gửi đơn thư kêu cứu khẩn cấp đến đích danh các vị chức sắc cũng không hề thấy vì nào giả nhời bằng miệng hoặc có công văn giả nhời là sao nhỉ ?
- Trưởng và Phó Công an TP Tuy Hòa cũng phải bị truy tố và chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án dùng nhục hình này (FB LS Lê Công Định). “Nhân viên công quyền vi phạm luật trong lúc thi hành công vụ, thì ngoài trách nhiệm hình sự cá nhân của người đó, cơ quan chủ quản còn chịu trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự, tức bồi thường cho nạn nhân và/hoặc gia đình. Ngoài ra, trưởng cơ quan chủ quản đó lẽ ra cũng phải chịu trách nhiệm hình sự liên quan“. Nói về vụ 5 cán bộ công an dùng nhục hình ở Phú Yên.
- Chuyện Khai Phong phủ ở Việt Nam (Trần Nhương). “Một UVTW Đảng, Trung tướng Thứ trưởng Bộ Công an dính chàm với trùm xã hội đen Năm Cam phải mất hết chức vị và đi tù .  Một UVTW Đảng, Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chuyên án Vinalines – Dương Chí Dũng, bị nghi tiết lộ bí mật của chuyên án báo cho can phạm bỏ trốn, vừa CHẾT ĐẸP. Ở Việt Nam làm sao có Bao Thanh Thiên ? làm sao có Khai Phong phủ ? hở nhà văn Đắc Trung ?
- Nói dối và khỏa thân (FB Nguyễn Đình Bổn). “Hãy thôi làm nhà đạo đức giả đi nếu bạn không nằm trong cái guồng máy vô luân sản sinh hằng ngày những kẻ cỡi truồng lương tâm và nói dối đã trở thành tiêu chuẩn bình chọn sự thăng tiến. Nếu bạn là người cho rằng mình tự do, đứng đứng vào cái bầy đàn hôi thối của nền truyền thông dối trá!
- Hoan hô đ/c Nguyễn Thanh Nghị về làm Phó bí thư tỉnh nhà Kiên Giang! (Chép sử Việt). “Vậy là chắc cú trước Đại hội 12, đ/c Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang sẽ … “luân chuyển” đi đâu đó, đ/c Nghị sẽ thế chân, rồi tới đại hội sẽ trúng Ủy viên trung ương chính thức. Còn nếu kẹt quá thì đ/c lại lộn ra làm Bộ trưởng Xây dựng cũng tạm được.”


Trung Quốc lợi dụng vụ máy bay Malaysia mất tích để ra oai với các láng giềng  -(RFI)   —  ‘Thắng TQ’ trên Biển Đông?  -(BBC)
Philex lấy Trường Sa ra mặc cả mời TQ khai thác trái phép bãi Cỏ Rong  -(GDVN)
Philippines phản đối Trung Quốc cản trở tàu ở biển Đông     -(VOA)   —  Philippines phản đối Trung Quốc chặn tàu tiếp tế hải đảo  -(RFA)   —  Manila phản đối Bắc Kinh chận tàu tiếp tế cho đơn vị đồn trú tại Trường Sa  -(RFI)
Tướng Trung Quốc đòi lập sân bay, bến cảng ở Trường Sa  -(RFA)   –  Việt Nam-Trung Quốc họp về quốc phòng tại Móng Cái  -(RFA)
Tàu cá Việt Nam lại bị tấn công ở Hoàng Sa   -(RFA)  – Những ngư dân trên chiếc tàu cá mang biển số KH90746-TS ở Ninh Hòa, Khánh Hòa mà đài ACTD tiếp xúc đều quả quyết chính quyền VN phải bồi thường thiệt hại cho họ vì họ chỉ đi đánh bắt trong khu vực mà Nhà nước tuyên bố thuộc chủ quyền của VN.
http://dantri4.vcmedia.vn/SF9n0XnWe1mhJ0SanI/Image/2014/03/1-60fb9.jpg
Malaysia dò thấy tín hiệu máy bay mất tích ở Eo Malacca  -(DT)  -Hoạt động tìm kiếm (màu vàng) đã được mở rộng từ Biển Đông (nơi trước đó được xác định là vị trí cuối cùng của máy bay bị mất tích) vào đất liền của Malaysia, khi có thông tin máy bay quay đầu trở lại, tới Eo Malacca, ở bờ tây của Malaysia, khi có tin vị trí cuối cùng được biết của máy bay là ở đây, chứ không phải trên Biển Đông.  ==>>> (thế TÀU CHIẾN CỦA CHINA vào lãnh hải VN làm gì vậy???)

Malaysia: Chuyển tập trung tìm máy bay mất tích sang Eo Malacca  -(DT)   >>>  VN chưa nhận được thông tin máy bay Malaysia mất tích ở eo biển Malacca   >>> 2 máy bay quân sự Trung Quốc được phép vào vùng biển Việt Nam
Âm mưu gì sau MH370 bị mất tích?  -(DCCT)

Lịch sử phải là những câu chuyện có thật  -(RFA)
Ác neo tăng đơ chế tạo sai làm sập cầu Chu Va 6, Lai Châu  -(RFA)    —   Cầu treo sập vì ‘không đúng thiết kế’   -(BBC)

Bằng tiến sĩ Việt Nam: Hàng mã  -(Lê diến Đức -NV)    —  Trái thơm trăm mắt   -(Huy Phương – NV)
Khủng hoảng ở Crimea: Tổng thống Obama ‘yếu đuối’ hay ‘thực dụng’?   -(Phiatruoc)
Thêm một blogger bị tuyên án tù tại Việt Nam  -(Phiatruoc)   — Việt Nam và TPP cùng vượt qua thử thách  -(Phiatruoc)
Tại sao Trung Quốc xâm lược các đảo của Việt Nam vào tháng 3/1988 ? (Liêm Thạch)  – Thongluan
FBI giúp Ukraina lấy lại hàng tỷ đôla bị chế độ cũ lấy cắp (Jamie Dettmer) – Thongluan
Có bài học nào cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam? »  –   -(ĐCV) - Nhìn lại lich sử cai trị đất nước của đảng cộng sản Việt Nam, hệ thống tuyên truyền của đảng và nhà nước cũng từng có những chính sách tuyên truyền về những…
Nga Mỹ đọ sức, Trung Quốc hưởng lợi »   –   -(ĐCV) -  Trong hai bài học rút ra từ Chiến Tranh Lạnh cho Nga và Trung Quốc thì ông Putin chỉ áp dụng một còn Bắc Kinh mới thực hiện cả hai: 1. Nga-Hoa hợp…
Nguyễn Vũ Anh – Ukraine sẽ đi về đâu? »  – - Chính quyền Yankovich đã sai lầm khi không tính đến tiếng nói của những người dân miền Tây và lần này chính quyền mới cũng vội vàng chạy đến EU mà lặp lại…
Giúp bạn hiểu về xung đột Nga-Ukraine »   – - (ĐCV) - Tình hình xung đột Nga-Ukraine và cuộc khủng hoảng chính trị ở Crimea đang diễn tiến rất nhanh. Dường như nhiều người Việt Nam đã bắt đầu lo sợ về một kịch bản…
Những cố gắng canh tân Việt Nam trước thời Pháp thuộc »   -     – (ĐCV  - Việt Nam Tiếp Cận Tây Phương Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng Khổng giáo và Phật giáo của phương Đông, cuộc Nam tiến và phân tranh Trịnh-Nguyễn có thể coi như khởi…
Võ Văn Kiệt và Võ Văn Kẹt »  – -(ĐCV)
Nguyễn Trung Tôn – Vài kinh nghiệm khi làm việc với an ninh (Phần 3) 
Chân Ngôn – Nghĩ từ chiếc máy bay mất tích   -(DL)    —  Thư cảm ơn của gia đình nhà báo Trương Duy Nhất   -(DL)
Trực Ngôn – Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam “vô tình” thừa nhận tham nhũng  -(DL)
Vũ Thị Phương Anh – Các ngành nhân văn của Việt Nam sẽ đi về đâu?   -(DL)  —  Hoàng Dũng Cdvn – Một mét dân chủ.   -(DL)
Báo Nhân dân sợ “Diễn đàn xã hội dân sự” tới mức lảm nhảm cả trong cơn mê sảng    -(Chepsuviet)
Báo Quân đội ND chống “xâm lăng văn hóa” kiểu xỏ lá: bêu gương Bác Hồ toàn tụng niệm “Cụ Khổng Tử nói”, “Cụ Mạnh Tử nói” …   -(Chepsuviet)
Sách Sử ký Đại Nam Việt   -(Chepsuviet)   —  Thương cảng Bãi Xàu ở đất Sóc Trăng   -(Chepsuviet)
Ô hô! Báo Công an Đà Nẵng khen Kim Jong Ủn “đắc cử chăm phần chăm” là “Chiến thắng của lòng dân”    -(Chepsuviet)
Ủy ban TVQH họp về “tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm”: hết hở lại tới kín, tại sao?   -(Chepsuviet)
Ý kiến về việc lập Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục Đào tạo  – TS Lê Khánh Luận  -(Boxitvn)

Vài suy nghĩ khi Trung Quốc đầu tư nghìn tỷ vào tỉnh Nam Định   – Hoàng Mai  -(Boxitvn)
Dũng cảm nhìn vào sự thật   – Pierre Darriulat  -(Boxitvn)    —  Thư kêu cứu của con trai bà Bùi Hằng gửi các tổ chức Quốc tế  -(Boxitvn)  -    Vài mẩu tin về nhà văn Phạm Viết Đào  -(Boxitvn)
Một cuộc “diễn tập xâm lăng” quy mô lớn của Trung cộng ở Biển Đông?   -(DLB)
Bà con dân oan Sài Gòn tiếp tục biểu tình  -(DLB)
Những bê bối chưa từng được tiết lộ của báo Tuổi Trẻ: Vụ tống tiền ngành giáo dục của báo Tuổi Trẻ   -(DLB)
Lạc loài, vong bản và tráo trở  -(DLB)
Giá mà Đảng “ta” dám nghe ý kiến trái chiều  – Nguyễn trần Sâm – (Quechoa)

Việt-Trung phấn đấu tăng hợp tác hải quân  -(TVN)   —  Việt – Trung giao lưu quốc phòng biên giới  -(VNN)   –  Trung Quốc mất dần bạn bè  -(TVN)   —   Philippines triệu Đại biện TQ phản đối vụ đuổi tàu khỏi bãi Cỏ Mây  -(GDVN)   >>>   Philippines sẽ cứng rắn với Trung Quốc do có Mỹ hỗ trợ
Ký ức Gạc Ma  -(PLTP)   —  Tuổi Trẻ 12-3: vong linh các anh sẽ ấm áp  -(TT)  >>>   “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa”: Vong linh các anh sẽ ấm áp
Tín hiệu ở Malacca là tin đồn, VN tiếp tục tìm kiếm  -(VNN)   >>>  Website cho phép tìm ảnh vệ tinh của máy bay Malaysia mất tích   —  Malaysia lại bác tin dò được tín hiệu máy bay MH370 ở Malacca  -(TT)
Malaysia Airlines có manh mối về máy bay trước khi mất tích nhưng không công bố?  – (TNO)   —   Malaysia bác tin máy bay quay ngược về eo biển Malacca   -  (TNO)   >>>    Có hai nhân chứng nhìn thấy máy bay Malaysia trước khi mất tích?   >>>   ‘Nhà ngoại cảm’ gọi điện báo ‘máy bay Malaysia mất tích rơi trong rừng… U Minh’   >>>   Máy bay Malaysia mất tích bay thấp và lệch khỏi đường bay ban đầu 1 tiếng đồng hồ   >>>   Chuyên gia Việt Nam phỏng đoán nguyên nhân máy bay mất tích
Không ‘chém’ hàm cá mập, Hồ Gươm đã thành ‘ao làng’?  -(TVN)   –  Sự thật đằng sau bản kê khai tài sản quan chức  – (VEF)
Sửa nghị quyết xong lại lấy phiếu tín nhiệm  -(VNN)   >>>  Họp kín đánh giá lấy phiếu tín nhiệm   –   Lấy phiếu tín nhiệm: Chỉ tạm dừng chứ không bỏ  -(PLTP)

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị làm phó bí thư tỉnh ủy Kiên Giang  -(MTG)
Biết sai vẫn bổ nhiệm lái xe làm Phó chánh văn phòng huyện ủy  -(NLĐ) – Dù biết một tài xế không có bằng cấp và quá tuổi theo quy định, Huyện ủy Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, vẫn bổ nhiệm ông làm phó chánh văn phòng huyện ủy
Sự việc này ĐÚNG chứ không sai- Giai cấp VÔ SẢN phải nắm chính quyền Nhân Dân và Lãnh đạo Nhân dân chớ – Vậy là đúng chứ sao lại sai?
Vô cảm   -(TN)  -Chuyện bắt cóc tống tiền của bọn tội phạm vẫn thường xảy ra trên khắp cả nước với muôn hình vạn trạng về cách thức cũng như “mức giá”. Bọn chúng cũng thường đe dọa gia đình nạn nhân là nếu không đáp ứng yêu cầu, con tin sẽ bị giết. Đó không phải là lời “dọa chơi”.  >>>  Một học sinh bị sát hại trong vụ ‘bắt cóc’: Trách nhiệm và lương tâm
Nghiên cứu dùng chứng minh thư thay thế sổ hộ khẩu  -(MTG)   —  Kỳ 2: Cán bộ quản lý rừng khai tử hàng ngàn ha rừng  -(MTG)
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Dự án cũ chưa xong không bố trí dự án mới!  -(MTG)

Tuyên bố Tưởng niệm các Chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, Tự do cho người dân  – Cập nhật danh sách đợt 3  – (DLB)
Đa nguyên – Hòa giải – Hòa hợp  – (DLB)   –   Chuyện lạ: Cưỡng chế bắt dân dồn điền đổi thửa  – (DLB)
Công an huyện Yên Thành sách nhiễu cựu TNLT Chu Mạnh Sơn  – (DLB)
Những bê bối chưa từng được tiết lộ của báo Tuổi Trẻ: Vụ tống tiền ngành giáo dục của báo Tuổi Trẻ  – (DLB)
Xích Tử – Cần gì học môn lịch sử   – (DL)
Đỉnh cao của múa lửa lắc vòng  - (Viettusaigon -RFA)
Ai là thế lực thù địch?  -(RFA)
“Không tách người nghèo ra khỏi khu vực có người giàu”  -(VnEc)

KINH TẾ

Khi Trung Quốc nắm yết hầu ngành gạo  -(RFA)   —  Bitcoin không được công nhận ở Việt Nam  -(RFA)
Sản lượng cà phê có thể giảm 20%  -(DV)   —  Chưa cho phép người nước ngoài mua nhà để bán  -(TBKTSG)
ĐBSCL: 50% hộ trồng mía thua lỗ  -(TBKTSG)   >>>  Việt Nam thiếu vốn cho cơ sở hạ tầng  >>>  Cà phê, lúa ở nhiều nơi khát nước   >>>  Giá lúa, gạo tiếp tục rơi    >>>   Xuất khẩu gạo bị nhiều áp lực, nông dân khốn đốn
Năm 2013: Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 1,5%  -(TBKTSG)
Số tiền cổ phần hóa từ 1993 đã đi đâu?  -(TVN)   —   Thanh tra Bộ Tài chính thua kiện doanh nghiệp  -(VEF)
Dân Trung Hòa-Nhân Chính: Trèo rào, lách ôtô mà đi  -(VNN)   — Cuối tháng 3/2014: Khai tử Air Mekong  -(VEF)
Đầu tư trong quy hoạch, rủi ro ngoài dự kiến  -(VEF)
Lãi suất giảm, ‘mỡ treo miệng mèo’  -(VEF)  >>>   Loạn lãi suất, thời bất ổn của ngân hàng chưa qua?   >>>   Ôm tiền thừa, rối bời tìm lãi suất cao gửi tiết kiệm   >>>>   Giật nợ tín dụng đen lãi suất 300% lo Tết   >>>   Bí ẩn sau cuộc đua phá đáy lãi suất
Khốn khổ đi đòi lại 3 triệu đô sau khi ‘mất’ dự án  -(VNN)   — Để không bị chủ đầu tư ‘bịt miệng’ khi giao dịch bất động sản  -(VNN)
Trả đất cảng Kê Gà cho du lịch  -(NLĐ)   —   Chuyên gia Phạm Chi Lan: Ủng hộ việc Quốc hội “lấy lại” gói 30.000 tỉ  -(MTG)
Sự thất bại của gói 30 ngàn tỷ  -(RFA)


VĂN HÓA-THỂ THAO
- A-la-đin đến Việt Nam (Trần Nhương).
- BIỆT KHÚC   -   NGUYỆN   –   THỔ CẨM (Tương Tri).
- PHỤC CHẾ TRANH ‘MURAL’ CỦA JACKSON POLLOCK: Tái sinh một tượng đài hội họa Mỹ (TTVH).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

Bộ GD-ĐT công bố điểm mới nhất về sửa đổi quy chế thi ĐH, CĐ 2014  -(Dân trí)  — Nhiều chương trình ngoại ngữ đổ bộ trường mầm non  -(VNN)
Đổi mới thi không được gây… tắc đường Cầu Giấy  -(VNN)   —  Tuyển sinh ĐH, CĐ: Gấp gáp, rối bời  -(NLĐ)
Báo động tình trạng kháng thuốc  -(NLĐ)
Giáo dục Việt Nam – Hàn Quốc: Bước đi vững chắc trên đường hội nhập  -(GDVN)   >>>  Chọn môn thi tốt nghiệp THPT: Trường và trò đều rối

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

Vụ máy bay mất tích: “Thấy bè cứu sinh gần eo biển Malacca” (VnEco). - Những từ cuối cùng phát ra từ buồng lái máy bay Malaysia mất tích: ‘Thôi nhé! Chúc ngủ ngon’ (TN). - Máy bay Malaysia mất tích: Người dân ở phía đông Malaysia nghe tiếng nổ lớn bất thường (TN). - Không có tín hiệu máy bay Malaysia mất tích ở vùng biển có vết dầu loang (TN). - “Malaysia đã nỗ lực hết mình tìm kiếm máy bay mất tích” (VOV). - Nghe thấy tiếng nổ lớn trùng thời điểm máy bay mất tích (VNN). - Thân nhân người mất tích ném chai nước vào đại diện Malaysia Airlines giữa cuộc họp (TTVH). - Thông tin mất tích máy bay Malaysia ngày càng nhiễu loạn (SM). - Malaysia Airlines khẳng định phi hành đoàn máy bay mất tích không gây ra vụ việc (TN). - Malaysia huy động hơn 1.800 tàu cá tìm máy bay mất tích (TTXVN). - Vì sao điện thoại hành khách máy bay mất tích vẫn đổ chuông? (DT). - Thêm giả thuyết máy bay Malaysia mất tích do tên lửa bắn hạ (MTG).
Thuốc lá điện tử bán tràn lan tại Việt Nam  -(NV)
Đang vui đùa, lấy súng bắn vào má người yêu  -(NLĐ)    —   Bắt trùm xã hội đen dùng súng uy hiếp và đánh người – (NLĐO)   >>>   Bắt thiếu nữ vừa bán dâm, vừa kinh doanh ma túy   >>>>  Xét xử đại án lừa đảo ngàn tỉ: Vũ Việt Hùng một mực kêu oan   >>>   Nguyên giám đốc Vũ Việt Hùng kêu oan   >>>   Kiểm lâm tiếp tay lâm tặc?

TPHCM: Bắt hung thủ sát hại nam sinh, phi tang xác   – (VNN)
Hở ra là cởi hết   -(VNN)    Khỏa thân 100% giữa thanh thiên bạch nhật   -(VNN)
Lâu đài 4 mặt tiền, 5 triệu đô trên đất thiêng của đại gia Phủ Lý  -(VNN)

Đại gia nào có thể sánh với nhà ông Trầm Bê?  -(VNN)
Người Sài Gòn sao lại thế?  -(TT)  – Một chuyện cũ, thậm chí là rất cũ, đã được đề cập trên báo nhiều lần nhưng tình trạng vẫn không thay đổi, thậm chí có thể nói ngày càng trầm trọng hơn.Đó chính là tệ “xài giờ dây thun” khi đi dự tiệc cưới ở TP.HCM…
Đánh dân, 3 công an bị lập biên bản  -(TT)   —   Một cán bộ bị 6 phụ nữ cắt tóc, lột đồ đánh ghen  -(TP)   >>>  Lý do khiến ‘cậu nhỏ’ không cương   >>>     141 bắt 3.900 đối tượng hình sự, thu 100 khẩu súng
Bắt ‘nóng’ 2 tên cướp giật iPhone 5  -(TN)   >>>   Truy bắt nghi phạm dùng súng bắn vào đầu người tình
“Con bà nghiện thế, bà chết đi chứ sống làm gì”  -(GDVN) – “Gần 7 năm, chưa bao giờ mẹ ngừng khóc. Mỗi một lần mẹ tôi đi chợ, cả chợ đều nói rằng thôi bà chết đi chứ con bà nghiện ma túy thế thì bà sống làm gì”

QUỐC TẾ

Ukraina thành lập lực lượng phòng vệ quốc gia  -(RFA)    >>>   Kịch bản của Vladimir Putin đối với Ukraina   >>>  Tiềm năng nông và công nghiệp của Ukraina   >>>   Nghị viện Crimée tuyên bố độc lập    >>>   Ukraina : Pháp-Anh đe dọa thêm các trừng phạt mới với Nga
Ân xá Quốc tế lên án Damas dùng việc bỏ đói làm vũ khí  -(RFI)
Malaysia: Người dùng hộ chiếu giả lên máy bay không liên hệ với khủng bố    -(VOA)   –   Người dùng hộ chiếu giả lên máy bay Malaysia muốn tới Đức tị nạn   -(VOA)   –   Máy bay Malaysia M370 đổi hướng bay trước khi mất tích?  -(RFA)   —  Phi cơ lâm nạn có thể không bị đặt bom: Interpol  -(RFA)
LHQ : Bắc Triều Tiên dùng thủ đoạn tinh vi để né tránh cấm vận   -(RFI)   –  Tàu chở dầu mang cờ Bắc Triều Tiên ‘chạy thoát’ ra biển   -(VOA)  –   Em gái Kim Jong Un là quan chức cấp cao của Bắc Triều Tiên   -(RFI)    —   Kim Jong-un được 100% phiếu bầu  -(BBC)
Lãnh tụ sinh viên bị bắn chết tại Venezuela    -(VOA)
Nhật Bản kỷ niệm 3 năm thảm họa động đất và sóng thần   -(VOA)   –   Nhật Bản tưởng niệm ba năm thảm họa sóng thần và hạt nhân Fukushima  -(RFI)
20 binh sĩ Ấn Ðộ thiệt mạng trong vụ tấn công của phiến quân   -(VOA)
Chính phủ Thái có thể hủy lệnh khẩn cấp  -(RFA)   –   Thái Lan, ngã tư của các đường dây tội phạm   -(RFI)
Hồi giáo khủng bố đe dọa nước Pháp và Tổng thống Hollande   -(RFI)   –  Skymart Airlines gặp rắc rối do câu khách bằng váy ngắn  -(RFA)
Một nhà báo bị bắn chết ở thủ đô Afghanistan  -(VOA)
‘Bắc Triều Tiên dùng các phương tiện tinh vi để tránh né chế tài’  -(VOA)
Nhật, Nam Triều Tiên họp cấp cao để cải thiện quan hệ căng thẳng  -(VOA)
Thủ tướng Ukraina hội đàm với Tổng thống Obama  -(VOA)    —  “Đánh Ukraine sẽ là cơn ác mộng đối với Putin”   – (Soha.vn)
9 người bị bắt trong vụ mưu sát tổng biên tập ở Hong Kong  -(VOA)
Một tử tù ở Mỹ được trả tự do sau 3 thập niên chờ bị hành quyết  -(VOA)

Thủ tướng CSVN lại lên tiếng tố cáo Trung Cộng?

Tác giả : Văn Phan
Trang web đăng tải quan điểm của thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng bất ngờ lên tiếng tố cáo Trung Cộng muốn thừa cơ tìm kiếm máy bay Mã Lai để chiếm Trường Sa.

Giữa lúc tin tức về chuyện tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Mã Lai bị mất tích, đột nhiên trên trang web của thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện một loạt các bài viết đả kích Bắc Kinh. Trong đó, nổi bật là bài nhấn mạnh nghi vấn rằng có phải Trung Quốc đang thừa cơ hội hay tạo cơ hội để cướp Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam hay không?

Nội dung có hàm ý tiết lộ một bí mật mà chỉ có những lãnh đạo cấp cao và phòng an ninh các quốc gia đang chia sẻ trong nghi ngờ, là có thể chính Bắc Kinh là người đã tổ chức sự kiện này nhằm đẩy mạnh việc phát tán các lực lượng quân sự ra biển Đông trong tham vọng bá quyền theo cung đường hàng hải có tên là Đường Lưỡi Bò.

Trên trang này, không có tên tác giả, nhấn mạnh rằng “không thể dùng hai từ “thông cảm” để nghĩ về Trung Quốc khi Tướng quân đội Trung Quốc Doãn Trác ngang nhiên tuyên bố Bắc Kinh cần xây thêm cảng tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam để phục vụ cái gọi là “chiến dịch cứu hộ”.

Trang của thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng tiết lộ Lãnh đạo Trung Quốc làm ra vẻ như quan tâm đến việc tìm kiếm người dân mất tích (có 2/3 trong số 227 hành khách trên chuyến máy bay bị mất tích là người Trung Quốc) nhưng thật sự thì còn thừa cơ hội, phơi bày trắng trợn dã tâm đòi “xây dựng một sân bay ở Trường Sa và biến quần đảo Hoàng Sa, cũng thuộc chủ quyền Việt Nam, thành trung tâm liên lạc biển trong khu vực”.

Ngoài chuyện tố cáo, trang nguyentandung.org còn đả kích mạnh mẽ Bắc Kinh bằng bình luận rằng

“cùng thời điểm với vụ máy bay Malaysia mất tích thì một vụ việc khác tại vùng biển Hoàng Sa cũng xảy ra khi tàu Trung Quốc cướp phá vô nhân đạo đối với tàu cá Khánh Hòa KH 90746-TS của ông Phan Quang. Lời nói của ông Doãn cho thấy tư tưởng vô nhân đạo của Trung Quốc đối với người dân các nước mà còn mượn cái cớ người dân mình mất tích để củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Vượt xa sự mạnh bạo của các tờ báo trong nước, trang phát ngôn của ông Dũng nói thẳng là “rất nhiều câu hỏi đặt ra sau bức rèm sự kiện máy bay Boeing 777-200 này”.

Người ta chưa hiểu được động thái này của thủ tướng CSVN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, nhưng cũng có thể đang là những tiết lộ cho thấy nội bộ của Ba Đình đang rất hỗn loạn. Rõ ràng đã có những phe muốn rước tàu chiến của Trung Cộng nhân sự kiện tìm kiếm máy bay Mã Lai vào Việt Nam, và có những phe đang chống lại điều này một cách dữ dội, nhưng yếu thế hơn nên phải nhờ truyền thông làm hậu thuẫn.

Thật khó tin một trang web lâu nay được coi là là đại diện cho tiếng nói của thủ tướng CSVN, lại có những dòng như sau: “Vì sao vậy? Vì không một vị lãnh đạo thương dân nào lại nghĩ nhiều hơn đến việc xâm lược đất nước người khác hơn là nghĩ cách tìm ra những người dân của mình đang không biết sống chết ra sao? Trong lúc cả thế giới hướng tình thương về những người dân bạc mệnh của mình thì mình lại mượn cớ cứu hộ để bành trướng, xây dựng trái phép trên lãnh thổ của người khác. Phải chăng là lãnh đạo Trung Quốc đang sử dụng người dân của mình là “bình phong”, lợi dụng tình thương của cộng đồng để phục vụ cho dã tâm của mình. Đến nỗi đã có nhiều thành viên mạng xã hội đặt câu hỏi nghi vấn không thể loại trừ khả năng chính lãnh đạo Trung Quốc đã “khủng bố” máy bay Boeing 777-200 để thực hiện mưu đồ?

Dường như bàn cờ chính trị Việt Nam đang có nhiều điều rất mới. Cái mới có thể không thật, nhưng rõ ràng những gì cũ mòn quen thuộc của chế độ CSVN đang mất dần.
 Văn Phan

Đỉnh cao của múa lửa lắc vòng

Bắt đầu từ ngày 8 tháng 3, sau tai nạn máy bay của chiếc Boeing 777 – 200 của hãng hàng không Malaysia, số hiệu MH370 với 239 hàng khách nhiều nước, thông tin Việt Nam nóng lên trong thấy, và đến khi ngành an ninh, quân sự, giao thông vận tải Việt Nam vào cuộc thì trò chơi múa lửa lắc vòng cũng bắt đầu. Nhưng, đây là trò chơi được cá cược bằng sinh mạng và không riêng gì 239 sinh mạng trên chiếc Boeing 777 kia mà cả hàng chục triệu sinh mạng khác cũng đang đối diện nguy hiểm.
Nói như vậy nghe có vẻ cường điệu quá hoặc là đoán mò, làm cho giật gân. Nhưng trên thực tế, có ba dấu hiệu rất đáng khả nghi về sự mất tích của chiếc máy bay này và đằng sau nó, không phải là một âm mưu của một nhà nước mà là âm mưu của cả một hệ thống Cộng sản đang cố gắng củng cố những gì còn lại của họ: Dấu hiệu lặp lại của lịch sử; Tạo cớ để lấn lướt và; (đáng sợ nhất là) Thỏa hiệp để qui về một mối nhằm mở rộng bành trướng.
Ở dấu hiệu thứ nhất, tính lặp lại của lịch sử, đương nhiên mức độ gian manh và xảo quyệt của kẻ đi sau bao giờ cũng tinh vi gấp nhiều lần kẻ đi trước, vượt xa kẻ đi trước. Cũng là chiếc máy bay (vì đây là phương tiện có thể chuyển hóa tình hình nhanh nhất, làm đảo lộn mọi tình huống lịch sử tích tắc mà lại tạo ra được bộ mặt hợp lý riêng của nó), năm 1945, Hitler đã cho máy bay quân đội Đức ngụy trang cờ nước Áo đến thả bom vào các khu ký túc xá của nước Đức làm chết hàng ngàn sinh viên. Hitler tuyên bố chiến tranh và đánh nước Áo, một xâu chuỗi chiến tranh sau đó được thực hiện.
Đương nhiên là hành tung và phương tiện có khác nhau về cấp độ cũng như đối tượng nhưng lại có một điểm chung là đánh đố, trí trá, vờn nhau trên sinh mạng của đồng loại. Vờn như thế nào, có lẽ vài ngày sau sẽ rõ thêm nhiều điều. Và xũng xin mở ngoặc là người viết vẫn luôn hy vọng đây là một tai nạn, không giống như đang hoài nghi!
Ở dấu hiệu thứ hai là tạo cớ để lấn lướt, dấu hiệu này quá lộ liễu, cũng chẳng khác gì thời Đức Quốc xã, cũng mượn truyền thông để đẩy nó lên thành sự kiện chính trị và cài những trò khích động dân tộc tính rẻ tiền bằng những phát biểu, lấy phát biểu đó làm cái cớ để tiếp tục đẩy vấn đề đến chỗ căng thẳng. Phát biểu của một phụ nữ Trung Quốc trên truyền hình với nội dung không tin tưởng vào khả năng tìm kiếm của người Việt Nam để rồi sau đó là lệnh điều động các tàu khu trục tiến vào vùng biển Việt Nam, tiếp theo nữa là những cú nhá của ông tướng người Tàu về việc xây sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa.
Tất cả “qui trình” này, nếu chịu để ý và nắm bắt, chắc chắc một bạn trẻ tóc còn đen láy, mặt còn ngơ ngác vẻ học đường cũng có thể nhận ra nó không bình thường. Thế nhưng những ông tướng xứ Việt đầu hói, bụng phệ và tai to, mặt bự lại thấy rất bình thường và tuyên bố sẽ tìm kiếm, cứu hộ bằng cả tấm lòng!
Đến đây thì trò múa lửa lắc vòng đã lộ tẩy, hàng chục chuyến bay ầm ĩ của quân đội Việt Nam và kể cả ông Thứ trưởng bộ Giao thông vận tải cũng khệnh khạng bước vào máy bay quân đội để tìm máy bay mất tích. Trong khi đó, việc một ông Thứ trưởng không hề có chuyên môn về tìm kiếm cứu nạn, thậm chí không có cả khả năng ngồi máy bay tác chiến trong quãng thời gian dài lại chiếm mất một chỗ của nhân viên tìm kiếm cứu nạn. Càng ngẫm càng thấy lố bịch và máy móc, không thực tiễn!
Nhưng tại sao phải tuyên bố lung tung cà cuống lên nào là “tìm kiếm bằng cả trái tim, tấm lòng…”, “một cái thúng rái vẫn bơi đi tìm…” trong khi phô diễn những trò cũ rich, lạc hậu ra trước mắt thế giới? Tại sao thuyền nhân Việt Nam gặp nạn, mất tích trên biển nhiều lần chẳng có ma nào tìm kiếm, chỉ tuyên bố là bị “tàu lạ” uy hiếp? Phải chăng bên trong trò tìm kiếm, cứu nạn này tiềm tàng một âm mưu?
Cũng xin nói thêm, chưa bao giờ vùng biển phía Đông Nam Việt Nam lại náo động như hiện nay, tàu chiến của Trung Cộng đã chính thức vào cuộc, thử hỏi, nếu chỉ tìm kiếm, cứu nạn tại sao Trung Quốc không đưa tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn đến mà lại đưa tàu hải quân hạng nặng đến? Song hành với việc này là một ông tướng hải quân Trung Quốc đưa ra để xuất cần xây sân bay trên quần đảo Trường Sa, như vậy là ý đồ gì?
Và tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại chấp nhận cho tàu chiến Trung Quốc tiến vào vùng biển Việt Nam, lại lăng xăng đủ các trò không đâu vào đâu, diễn không ra diễn, thật cũng không ra thật gọi là phối hợp tìm kiếm cứu nạn? Và cũng đừng quên một vấn đề hết sức nhạy cảm, hiện tại, nếu không chiếm được biển Đông, khối Cộng sản coi như hết chỗ đứng, vì mọi thứ tiềm lực tài nguyên và kiểm soát kinh tế tuy chưa mất hẳn nhưng dù nhìn trên góc độ nào thì nó vẫn nằm trong tay khối tư bản.
Biển Đông quan trọng với Trung Quốc chỉ là chuyện nhỏ nhưng nó quan trọng, quyết định sống còn của khối Cộng sản (mà trong đó, Trung Quốc đang nắm giữ vai trò đầu tàu, đứng mũi chịu sào) mới là chuyện lớn. Trong tình hình hiện tại, đất nước Trung Quốc cũng đầy rối ren, người dân đã mất hết niềm tin vào nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, bạo lực đã nổ ra, đặc biệt là bạo lực có liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ.
Bây giờ, nhà cầm quyền Trung Quốc chỉ cần thí tốt bằng 239 mạng người, sau đó tập trung mũi dùi vào người Duy Ngô Nhĩ gọi là trừng phạt để duy trì quyền lực trong nước bằng bạo lực và bên ngoài, mượn cớ tìm kiếm cứu nạn, họ bắt tay với chính quyền Cộng sản Việt Nam cắm luôn tàu chiến ở vùng biển phía Đông Nam Việt Nam, như vậy, mọi vấn đề về Biển Đông coi như tạm giải quyết xong, Việt Nam cúi đầu dâng biển cho Trung Quốc vì tinh thần Cộng sản anh em!
Vì đơn giản, hiện tại, nếu không lấy được biển Đông, tiềm lực kinh tế của Trung Quốc nói riêng và của khối Cộng sản nói chung sẽ suy yếu trầm trọng, mà một khi tình hình trở nên rối ren hơn, Cộng sản Trung Quốc không trụ nổi thì Cộng sản Việt Nam hết đất sống. Chính vì thế, để đảm bảo chế độ, hơn bao giờ hết, Cộng sản Việt Nam sẽ dâng biển Đông cho Trung Quốc, bởi chỉ có Cộng sản Việt Nam mới nắm trong tay chiều dài bờ biển và vùng biển đủ để làm điều này.
Rồi đây sẽ có những trò múa lửa lắc vòng mà trong đó, số phận nhân dân vùng Châu Á Thái Bình Dương sẽ được đặt lên bàn tiệc của khối Cộng sản, cuộc chơi này mang cái tên Một Mất Một Còn. Chỉ tội nghiệp cho 239 sinh mạng trên chuyến bay, không biết họ về đâu?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét