Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Tin thứ Năm, 26-12-2013- Đơn kiến nghị của LS Ngô Ngọc Trai – Chấn chỉnh việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong vụ án hình sự

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Những chuyến bay ra biển (SGGP).
2<- 11 ngư dân hoảng loạn sau khi bị uy hiếp trên biển (VNE). (CSB đâu rồi???)
- Cùng Hoàn Chỉnh Danh Sách 74 Liệt Sĩ Hoàng Sa (FB Huy Đức). – Khi báo chí đưa những mẩu chuyện làm quà (DLB).
- Phát ngôn tệ hại nhất năm 2013! (NLĐ).
- Việt Nam nhìn từ Myanmar: Không đáng xách dép (Phi Vũ).

- Trung Quốc, Malaysia thảo luận về Biển Đông (VOA).
- Trung Quốc táo bạo thử thách Mỹ ở Biển Đông (VnM).
- Đinh Đăng Định và Khodorkovsky – Nhân ái và vô nhân đạo (DLB).
- Ông Ngô Hào bị y án sơ thẩm 15 năm tù giam (CTM).
- Noel: Gửi những Giêsu sau song sắt nhà tù cộng sản (RFA). - Linh mục Phan Văn Lợi : Noel là ngày lễ nâng cao giá trị con người (RFI). – Hương Xuân trên những lớp áo tù (DLB).
- Người Mĩ gốc Việt bị khủng bố ngay khi đặt chân về đến sân bay Tân Sơn Nhất (DLB).
- Noel NHÂN QUYỀN NỞ RỘ KHẮP NƠI (Bùi Hằng). – Nguyễn Văn Thạnh – Để lại gì cho con? (DL).
- Hôi Của & Cướp Của (Blog RFA).
- Hồi đầu thị ngạn (DLB).
- Lê Thăng Long muốn ‘chuyển hóa Đảng’ (BBC). “Nếu tôi được làm tổng bí thư thì chỉ trong vòng 11 tháng tình trạng tham nhũng tại Việt Nam sẽ giảm ít nhất là 90%.  – Audio phỏng vấn Lê Thăng Long: ‘Tổ chức của tôi có Công an không?’.
- « Khai trừ » Tiến sĩ Phạm Chí Dũng – người đã từ bỏ Đảng (Thụy My RFI/DĐXHDS).
- Mai Thái Lĩnh: Cuối năm, thăm Lê Hiếu Đằng (Boxitvn/DĐXHDS).
- Khi chính khách Việt tranh luận công khai (Trần Kinh Nghị).
- Kinh tế suy sụp khiến các tư bản đỏ lộ rõ bộ mặt lưu manh côn đồ, ăn cướp hại dân (Bùi Hằng). – ‘Rút ruột’ 55 km đường cao tốc, đảng xơi bao nhiêu? (DLB). – Bộ GTVT: Có sai sót tại cao tốc Long Thành – Dầu Giây (VNN).  – Cao tốc TP HCM – Dầu Giây có khiếm khuyết (VNE).  – Video: Cận cảnh vụ rút ruột đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (TN).
- Ai rà soát Bộ trưởng Đinh La Thăng ? (Bùi Văn Bồng). – Bộ Giao thông lỗi hẹn, lo thua lỗ kiểu Vinashin – Võ Văn Tạo: Trộm nghĩ chuyện cổ phần hóa
- CỤC BÁO CHÍ ĐANG XEM XÉT VỤ BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT IN 2 SỐ BÁO TRONG 1 NGÀY (Tễu).
- CÓ GÌ ĐÂU MÀ ẦM Ỉ (Nguyễn Quang Vinh).
- Nổ súng khống chế người chống đối: con dao hai lưỡi? (RFA).
- BẠO LỰC VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ (Nguyễn Duy Xuân). – Tinh thần nghiệp dư và những biến dạng hôm nay (Vương Trí Nhàn).
- 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2013 (Tin tức).
- Sẽ sớm có Luật Tiếp cận thông tin (NLĐ).
- ‘Đừng đi công tác nước ngoài quá nhiều’ (BBC).
- Thi đua, khen thưởng xa rời thực chất (NLĐ).  – Khen thưởng: “Sân chơi” của quan chức!
- Việt Nam muốn nắm bắt cơ hội ‘cơ cấu dân số vàng’ (VOA).  – Tận dụng lợi thế cơ cấu “dân số vàng” (ND).
- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh: Người chia quà bằng… “kéo“ (LĐ). “Có thể, “lưỡi kéo” của bộ trưởng khiến các vị chủ tịch, các bộ ngành, những người có sở thích và chỉ có sở trường tiêu tiền không ưng cái bụng”.
- Thủ tướng muốn làm rõ nghi án “làm đẹp” đề án lập quận Từ Liêm (VnEco).  – Thủ tướng yêu cầu trả lời đại biểu duy nhất không đồng ý tách quận (VnM).
- Khánh Hòa: Hàng chục ngôi mộ bị đập phá chưa rõ nguyên nhân (VH).
- Nếu “vợ bé” của Dương Chí Dũng chứng minh được tiền mua hai căn hộ? (LĐ).
- Thanh Hóa: Một người đàn ông chết bất thường trong nhà tạm giam (NLĐ).
- Vụ dân phòng đánh hàng rong: Nhìn lại báo cáo gửi cấp trên và lời trần tình của ông chủ tịch (LĐ).
- Quảng Ninh: Khởi tố Đội trưởng đội Thanh tra xây dựng và trật tự đô thị TP. Hạ Long (LĐ).
- Một năm, 9.900 người chết vì tai nạn giao thông (MTG).
- Mỹ Cộng (12): Việt Nam, Khu vực và Thế giới (DCCT). – MỸ DƯƠNG * TÌNH HOUSTON (Sơn Trung).
- Nguyễn Ngọc Già: Snowpiercer, bộ phim không chỉ dành riêng cho người cộng sản (RFA).
- Việt Nam Sẽ Học Bắc Triều Tiên? (Alan Phan).
2- Phan Châu Thành: Những tỳ vết của viên ngọc Singapore (2) (DL).
- Campuchia: công nhân nhiều nơi biểu tình đòi tăng lương tối thiểu (RFA). – Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm chính thức Việt Nam (Tin tức).  – Phe đối lập chỉ trích chuyến viếng thăm Việt Nam của ông Hun Sen (VOA).  – Phe đối lập Campuchia bị cáo buộc vi phạm hiến pháp (TTXVN). =>
- Đức Giáo Hoàng kêu gọi hòa bình trong thông điệp Giáng Sinh (VOA).  – Giáo hoàng bắt đầu thông điệp Giáng sinh (BBC).  – Thế giới đón mừng Giáng Sinh.
- TRUNG QUỐC CẦN THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM VỀ TÂY TẠNG (Góc sân).
- Dân Trung Quốc xem Mao Trạch Đông có công nhiều hơn tội (RFI). - Trung Quốc mừng sinh nhật Mao Trạch Đông (VOA).  – Ông Tập không thể quên sinh nhật Mao (BBC). – Marx đi vào Trường Báo chí trong chiến dịch đàn áp mới tại Trung Quốc (ĐKN).
- Thứ trưởng Công an Trung Quốc bị cách chức (RFI).
- Lãnh tụ Kim Jong Un: Chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào (VOA). - Lãnh đạo Bắc Triều Tiên kêu gọi sẵn sàng chiến đấu (RFI). – Tấn bi kịch Jang Song-thaek: Không “tề gia”, sao “trị quốc”! (NLĐ).  – Trung Quốc gỡ gạc hình ảnh cho Kim Jong-un sau thanh trừng? (ĐV).  – Số người tị nạn Triều Tiên giảm dưới thời Kim Jong-Un (TTXVN). – Bắc Triều Tiên tái khởi động chương trình hạt nhân nhanh hơn dự kiến.
- Quá dễ bị tử hình ở Triều Tiên (MTG). – Lukashenko và Kim Jong Un – anh em sinh đôi (Kichbu).
- Người Myanmar cư xử thế nào với TQ? (VNN).
- Bangkok gia hạn áp dụng luật an ninh (RFI). – Thủ Tướng Thái đề nghị lập hội đồng cải cách để giải quyết bế tắc (VOA).  – Thái Lan yêu cầu bắt khẩn cấp thủ lĩnh biểu tình Suthep (TTXVN).  – Thái Lan: Không bên nào chịu nhượng bộ (NLĐ).
- Nga mua 3 tỷ công trái của Ukraine (VTV).
- Sự kiện chính trị nổi bật năm 2013 (BBC).

KINH TẾ
- Ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát vẫn là mục tiêu quan trọng nhất (Tin tức).
- Điểm danh nhà băng khơi mào M&A năm 2014 (ĐT).
- Gói tín dụng 30.000 tỷ: Tiền to tiêu từ từ (DNSG).
2- Mất 300 tỷ để in tiền mệnh giá dưới 2.000 đồng (Zing).  – Cần chấm dứt “ấn” tiền lẻ vào tay Thánh (VnM).
- 2013, năm “đại bại” của vàng (VnEco).  – Giá vàng chịu nhiều áp lực đi xuống (VOV).
- Thị trường chứng khoán sẽ thêm nhiều cổ phiếu ngân hàng (TBKTSG).
<- Cuộc chiến mía đường: Vẫn còn tiếp diễn (kỳ II) (DĐDN).
- Video: Người Việt uống 3 tỷ lít bia/năm (VTV).  – Thế giới có đang “khát” rượu? (BBC).
- Viễn thông 2013 “nóng” chuyện 3G, OTT, tái cấu trúc (VNN).  – Các nhà mạng “bịt mắt” người dùng thu hàng trăm tỷ đồng (DT).  – Các nhà mạng ngụy biện để tăng cước 3G (ĐT).
- Video: Xuất khẩu gạo không đạt kế hoạch (VTV).  – Xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm 17% trong năm 2013 (VOA).
- Trung Quốc bơm gần 5 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng (VTV).  – Thành phố của các doanh nghiệp TQ chờ ‘cải cách sâu rộng’ (VOA).
- Mỹ sẵn sàng kiện Trung Quốc (NLĐ).  – Video: Mỹ: Những sự kiện kinh tế nổi bật nhất 2013 (VTV).
- Mỹ lo ngại về các chính sách thương mại của Trung Quốc (RFI).
- Tiền ảo Bitcoin: Quan tâm và tranh cãi (VOA).
- Tiến tới thành lập Liên minh Kinh tế Á-Âu (VTV).

VĂN HÓA-THỂ THAO
- Những năm Ngọ lẫy lừng trong sử Việt (KT).
- Thiết chế văn hóa của TT-Huế: Chưa xứng tầm (VH).
- Nguyễn Hoàng Đức: NHÀ VĂN VIỆT CÓ NÊN LOAY HOAY BÀN VỀ TÁC PHẨM LỚN ? (Nguyễn Tường Thụy). – Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM năm 2013 (Trần Nhương).
- BAC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 83) (Nhật Tuấn).
- TIỂU THUYẾT NGUYÊN KHÍ (Ngô Minh). – NẾN TRỜI AI THẮP (Tương Tri). – Xóm gái hoang – 2 (Quê Choa).
2- Lời chúc Giáng Sinh (Phi Vũ). – Đọc thơ ÔNG GIÀ NÔ-EN ƠI (Trần Nhương).
- Việt Dzũng để cho đời lời Kinh Tị Nạn (BBC). – Việt Dzũng đi rồi, hiệu ứng cánh Chim Lửa “Firebird” ở lại! (DLB).
- Bộ đôi quan họ… (ND). =>
- 10 sự kiện âm nhạc tiêu biểu 2013: Tiêu biểu cho ai? (VH). – Hát tục tĩu, Yanbi và Mr.T có nguy cơ bị cấm diễn? (VOV).
- Phim truyền hình Việt cổ xúy ngoại tình? (PNTP).
- VẤN ĐỀ CỦA TÍN SỨ CHORASMIA (Nguyễn Trọng Tạo).
- Quan hệ gia đình, nguồn cảm hứng bất tận (RFI).
- Người hành hương đến Bethlehem mừng lễ Giáng Sinh (VOA).  – Chùm ảnh: Giáng sinh trên khắp thế giới (TP).
- Văn học Ba Lan đáng để khám phá (ĐBND).
- TTVN được gì từ sân chơi SEA Games? (VNN).  – Những hy vọng “Vàng” cho ASIAD 17 (VnM).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- PISA và cảm xúc cay cay sống mũi (Chu Mộng Long).
- Nguyễn Kim Hồng: Tự chủ đại học = Tự do học thuật + Tự chủ + Trách nhiệm (Học thế nào).
- Phỏng vấn Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Đổi mới căn bản, toàn diện để có nền giáo dục thực chất (VOV).
bo3chung_1<- Năm 2015, sẽ có trường ĐH tổ chức thí điểm thi riêng (Infonet).  – Thay đổi ‘ba chung’ nên theo lộ trình (GD&TĐ).
- Công bố điểm mới về tuyển sinh ngày 28/12 (TP).
- Hình dung về hệ thống chuyên đề ở THPT sau năm 2015 (GD&TĐ).
- TP.HCM cho phép tuyển giáo viên chưa có hộ khẩu tại thành phố (DV).
- Đông Triều, Quảng Ninh: Khai trương cơ sở dữ liệu lược đồ sách giáo khoa điện tử (BVPL).  -  Mô hình trường học mới Việt Nam ở Đông Triều (Quảng Ninh): Bước đột phá về cách dạy và học.
- Thuê bảo mẫu tại nhà: Vẫn phải thận trọng! (PNTP).
- Công tác sửa chữa trạm không gian quốc tế thành công (VOA).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Sự cố ngành y 2013: Những ám ảnh về thiên thần áo trắng (Infonet). – MỘT DỰ ĐOÁN BẤT NGỜ NHƯNG CÓ THỂ XẢY RA VỀ VỤ “THẨM MỸ VIỆN CÁT TƯỜNG” (TSYG).
- “Vẫn còn những ước mơ đầy xót xa” (Phương Bích). =>
- Xin đừng đùa giỡn với tử thần (DLB).
1526386_263032813854148_1171217529_n- Vụ chặt tay cướp xe: lời khai man rợ và nỗi kinh hoàng (TT).  – Người nhà kẻ chặt rớt tay cô gái cướp SH đánh luật sư (NLĐ).
- Khô heo “hô biến” thành khô bò (PNTP).
- Khoe thân giữa đường: Nhức mắt mà phạt không được! (TT).
- Thạc sĩ tự động hóa cầm đầu nhóm dùng thẻ tín dụng chiếm đoạt tài sản (TN).
- Nghi án “đại gia” thủy sản đánh nữ tiếp viên nhập viện (DV).
- Voi quật chết nhân viên vườn bách thú ở Việt Nam (VOA).  – Hỗ trợ 7 năm lương cho nạn nhân bị voi quật chết (VNN).
- Vĩnh Long: Cháy lớn ở chợ Cái Nhum (NLĐ).  – Video: Nhiều chợ còn bỏ ngỏ công tác phòng cháy chữa cháy (VTV).
- TPHCM kêu gọi đầu tư tuyến đê chống ngập 12.000 tỉ đồng (TBKTSG).
- Để cộng đồng chung tay bảo vệ rừng (DV).
- Trẻ em chết sau khi tiêm vaccine ở TQ (BBC). – Trung Quốc : Vaccin viêm gan B bị nghi gây tử vong trẻ sơ sinh (RFI).
- Bão trước lễ Noel : Ít nhất 6 người chết ở Anh và Pháp (RFI).

QUỐC TẾ 
- Giai đoạn nguy hiểm mới trong cuộc xung đột tại Syria (Tin tức).
62B164B0-BD9A-462E-A436-DBCF66AD655B_w640_r1_s<- Iraq: Đánh bom nhắm vào tín đồ Kitô giáo, 34 người thiệt mạng (VOA).
- Đụng độ tại dải Gaza giữa Israel và Palestine (VOA).  – Israel họp bàn vấn đề bạo lực dọc biên giới với Dải Gaza (TTXVN).
- Chỉ huy quân đội Ấn Độ, Pakistan họp bàn về vấn đề Kashmir (VOA).
- Mỹ lên án vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát ở Ai Cập (VOV). – Chính phủ Ai Cập bị chỉ trích bất lực sau vụ khủng bố (RFI).
- Hội đồng Bảo an gởi thêm lính mũ xanh đến Nam Sudan (RFI). – ‘Hàng nghìn người chết’ ở Nam Sudan (BBC).  – Liên Hiệp Quốc tăng quân đến Nam Sudan (NLĐ).  – Binh sĩ Mỹ được bố trí để tiếp ứng ở Nam Sudan (VOA).
- Thổ Nhĩ Kỳ chống tham nhũng : Hai bộ trưởng từ chức  (RFI). – Ba bộ trưởng nội các Thổ Nhĩ Kỳ từ chức (VOA).
- Video: Ai Cập bắt giữ cựu thủ tướng H. Quandil (VTV).
- Tuyên bố ‘nhiệm vụ đã hoàn thành’ của Snowden bị chế giễu (VOA).
Duy trì quyền lực của nước Nga: Putin đã qua mặt phương Tây ra sao (TCPT). – Thành lập Liên hiệp Âu – Á, giấc mơ của Putin. (RFI). – Nga muốn lập liên minh hậu Xô Viết (NLĐ).
- Ba cuộc đời của cựu tỷ phú Nga Khodorkovsky (ĐS&PL).
- Công luận Ukraina phẫn nộ sau vụ hành hung nhà báo đối lập (RFI).
- Phát hiện đường ngầm TQ-Hong Kong (BBC).


* Video: + Bản tin video tối 24-12-2013; + Đại lý vé máy bay nở rộ trước tết;

* VTV: + Chào buổi sáng – 25/12/2013;  + Điểm báo – 25/12/2013;  + Cuộc sống thường ngày – 25/12/2013;  + Tài chính tiêu dùng – 25/12/2013;  + Tài chính kinh doanh sáng – 25/12/2013;  + Tài chính kinh doanh trưa – 25/12/2013;  + Tài chính kinh doanh tối – 25/12/2013;  + Bản tin quốc tế 17h – 25/12/2013;  + Thời sự 12h – 25/12/2013;  + Thời sự 19h – 25/12/2013.

2176. Đơn kiến nghị của LS Ngô Ngọc Trai – Chấn chỉnh việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong vụ án hình sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–
Nam Định, ngày 23 tháng 12 năm 2013
ĐƠN KIẾN NGHỊ
(Chấn chỉnh việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong vụ án hình sự)

Kính gửi:
- BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRUNG ƯƠNG
- BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
- VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
- CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
- CÁC LUẬT SƯ ĐỒNG NGHIỆP
- CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ

I/ NGƯỜI KIẾN NGHỊ
Tôi là: Ngô Ngọc Trai
Trưởng Văn phòng luật sư Ngô Ngọc Trai và Cộng sự, Đoàn luật sư tỉnh Nam Định
II/ CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN VIỆC KIẾN NGHỊ
Hiến pháp Việt Nam năm 1992 quy định: Điều 53. Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước.
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Điều 93 quy định: Cơ quan, tổ chức và công dân có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.
III/ NỘI DUNG VẤN ĐỀ KIẾN NGHỊ
Qua xem xét nhiều vụ án thì thấy: Hội đồng xét xử khi lượng hình phải có trách nhiệm đánh giá về nhân thân, xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo từ đó đưa ra mức án cho hợp lý.
Việc coi các danh hiệu thành tích là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vốn dĩ mang ý nghĩa tốt nhằm khuyến khích người ta cố gắng phấn đấu trong công tác lao động sản xuất. Nhưng quy định lỏng lẻo chưa khoa học như hiện tại khiến việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ không xác đáng làm giảm đi tính nghiêm túc của hoạt động xét xử, làm giảm đi sự nghiêm minh của pháp luật.
Cụ thể điểm s khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định tình tiết giảm nhẹ là: “Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác”. Nội dung này được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn mở rộng tại Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04/8/2000 như sau: Người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu học tập hoặc công tác là người được tặng thưởng huân chương, huy chương, bằng khen, bằng lao động sáng tạo hoặc có sáng chế phát minh có giá trị lớn hoặc nhiều năm được công nhận là chiến sỹ thi đua…..
Cũng được coi là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 46 khi: Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột bị cáo là người có công với nước hoặc có thành tích xuất sắc được Nhà nước tặng một trong các danh hiệu vinh dự như: anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, người mẹ Việt Nam anh hùng, nghệ sỹ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú hoặc các danh hiệu cao quý khác theo quy định của Nhà nước;
Ngoài ra, khi xét xử, tuỳ từng trường hợp cụ thể và hoàn cảnh cụ thể của người phạm tội mà còn có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ trong bản án.
Quy định về tình tiết giảm nhẹ như trên là rộng và loãng cho nên nhiều trường hợp áp dụng bất hợp lý.
Trường hợp bị cáo nhờ có các danh hiệu bằng khen nên được bầu hay bổ nhiệm giữ chức quyền nhưng rồi bị cáo lợi dụng chính chức vụ quyền hạn để phạm tội, khi đó việc coi các danh hiệu bằng khen là tình tiếp giảm nhẹ trách nhiệm thì có hợp lý không?
Trường hợp bị cáo có các danh hiệu bằng khen tuy không giữ chức vụ quyền hạn nhưng lại sử dụng những cái đó để tạo uy tín niềm tin để lợi dụng sự tín nhiệm hoặc lừa đảo người khác, vậy khi phạm tội có nên coi các danh hiệu bằng khen đó là tình tiết giảm nhẹ không?
Những trường hợp đó các danh hiệu bằng khen gián tiếp hoặc trực tiếp là công cụ phương tiện phạm tội, vậy khi xử án có nên coi đó là tình tiết giảm nhẹ không?
Luật quy định nếu bị cáo có từ hai tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự thì được chuyển xuống khung hình phạt thấp hơn hoặc nếu điều luật chỉ có một khung hình phạt thì được chuyển sang loại hình phạt khác nhẹ hơn.
Như vậy hệ quả của việc có được tình tiết giảm nhẹ là rất lớn nhưng bản thân quy định về tình tiết giảm nhẹ lại không hợp lý dẫn đến việc xử án thiếu nghiêm minh.
Thực tế lâu nay công tác đánh giá và thăng thưởng cán bộ trong cơ quan chính quyền cũng như việc khen thưởng trong các hội đoàn còn nhiều chỗ không đúng thực chất, các danh hiệu trở thành đại trà mất đi sự cao quý, có nơi chạy chọt mua danh hiệu…
Từ thực tế đó tôi đề nghị
IV/ KIẾN NGHỊ
  1. Đề nghị Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương, Ban nội chính Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu rà soát chấn chỉnh việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trong tố tụng hình sự. Chỉ coi các danh hiệu bằng khen là tình tiết giảm nhẹ khi hành vi phạm tội không liên quan đến chức vụ quyền hạn (tội tham nhũng) và không phạm những tội liên quan đến sự tín nhiệm hay lừa đảo.
  2. Đề nghị các luật sư đồng nghiệp bên cạnh việc vận dụng và áp dụng luật thì cũng cần quan tâm phản ánh những quy định pháp luật chưa hợp lý. Từ đó thúc đẩy việc sửa đổi cho tiến bộ.
  3. Đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm phản ánh những bất cập của hệ thống pháp luật, ủng hộ chương trình cải cách tư pháp của nhà nước, góp phần xây dựng nền tư pháp nước nhà được trở lên công minh tiến bộ.
Xin trân trọng cảm ơn!
Thông tin xin liên hệ: Văn phòng luật sư Ngô Ngọc Trai và Cộng sự, địa chỉ: 106/1 Lương Thế Vinh, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định. Email: lsngoctrai@gmail.com Website: www.ngongoctrai.com
Người kiến nghị

Đã ký
Luật sư Ngô Ngọc Trai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét