Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Tin thứ Năm, 08-12-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
<= Chúng lấn suối bằng cách đổ đất đá, thu hẹp lòng suối thế này đây. Photo: Blog Mai Thanh Hải. BẤT ỔN TỪ BÊN KIA ĐƯỜNG TUẦN TRA BIÊN GIỚI? (Mai Thanh Hải). – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Tăng trang bị, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc (ĐV/TTXVN). - Thủ tướng: ‘Lập trường về biển Đông được quốc tế ủng hộ’ (VNE). – Sự kiện quốc phòng nổi bật Việt Nam năm 2011 (ĐV).  – Không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng(PLTP). – Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển-Kỳ 30: Món ăn tinh thần đặc biệt (Tin tức). – Giải nhất Biển đảo quê hương với bài tự luận cảm xúc (TT).
- Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu hải quân sẵn sàng chiến đấu giữa tình hình tranh chấp biển Đông leo thang  —  (VOA).  – Mỹ kêu gọi TQ minh bạch quốc phòng – (BBC). – Báo Trung Quốc – Chơi lá bài chống Trung Quốc: Playing the anti-China card (China Daily).
- Hoa Kỳ, Trung Quốc mở các cuộc đàm phán về quốc phòng  —  (VOA).  – Mỹ – Trung mở đối thoại quốc phòng thường niên  —  (RFI). – Trung, Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán để tránh sự phán đoán sai giữa hai quân đội: China, US hold talks to avoid misjudgement between militaries‎ (IBNLive). - Trung – Mỹ hội đàm về kiểm soát rủi ro (TN). - Trung Quốc, Mỹ tham vấn quốc phòng (NLĐ). - Giữa căng thẳng, Trung – Mỹ đối thoại quân sự (VNN). – Mỹ, Trung Quốc khai trương hệ thống phát hiện radar ở Thượng Hải  —  (VOA).
- Mỹ đề nghị cung cấp 24 máy bay chiến đấu cho Indonesia, giúp chống lại sự hiếu chiến của Trung Quốc: US offered F-16s ‘to anticipate rising China’ (Jakarta Post).“‘The US expects Indonesia to help them counter China if anything bad happens in the South China Sea,’ said the source, who requested for anonymity due to the sensitivity of the issue.” Tạm dịch: Nguồn tin giấu tên, do sự nhạy cảm của vấn đề, cho biết: ‘Mỹ hy vọng Indonesia giúp họ đối phó với Trung Quốc nếu có bất cứ điều gì xấu xảy ra trên biển Đông’. – TRỌNG TÂM THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA OBAMA (Hồ Hải). Dịch từ bài của Joseph Nye: Obama’s Pacific Pivot (Project Syndicate). Máy bay chiến đấu F16 . Photo: schema-root.org =>
- Việt-Trung trao đổi về xây dựng chính sách dân tộc (TTXVN). Hiếm khi thấy phong thái quan chức ta ngó ngon lành khi gặp người tương nhiệm phía Tàu, nhưng tối qua trên VTV1, thấy tác phong bà Phóng hơn hẳn tay Liệt Xác (hic! Nên coi lại cách “phiên âm”, nghe ghê quá). Liệt Xác rồi mà ngồi không yên, cứ ngo ngoe, bộ tịch cóm róm, không nhìn thẳng vào đối tác, hai bàn tay để trên ghế cứ múa may ngó rất tức cười. (Mời coi Thời sự 19h – 07/12/2011, phút thứ 11’25″).
- Một Trân Châu cảng mới? Thái Bình Dương bắt đầu giống như năm 1941: A new Pearl Harbor? Pacific starting to look like ’41 (NY Post). - Trân Châu Cảng – trận chiến khốc liệt của thế kỷ 20 (VNE). – Hoa Kỳ kỷ niệm 70 năm trận Trân Châu Cảng  —  (VOA).
Ấn – Úc đẩy mạnh quan hệ quốc phòng (TN). – Trung, Mỹ, Nhật, Đài – Bốn nước đang nghiêng, mất thăng bằng: China, U.S., Japan, Taiwan – four nations tilting out of balance (Taiwan News). - Rũ áo phòng vệ thụ động, tương tác các thế lực biển (TVN). – Xem lại Kỳ 1: Lực lượng phòng vệ hải dương Nhật và các trụ cột an ninh biển.
- Phải đặt Trung Quốc trở lại vị trí của họ: China must be put in its place‎ (HBL). “India isn’t a vassal State, forever willing to give in to China’s bullying.” Tạm dịch: Ấn Độ không phải là một nước chư hầu, sẽ không bao giờ để cho Trung Quốc bắt nạt. – India puts the Indo in ‘Indo-Pacific’‎ (ATO). – Bình luận thời sự Phật giáo thế giới: Ấn Độ giỏi võ Phật (Chuaphuclam.vn). “Như thế là Trung Quốc thua một chiêu! Cả thế giới đều thấy rõ: ngọn cờ văn hóa Phật Giáo đã trở về trọn trong tay Ấn Độ, bất kể sau nhiều năm chính phủ Trung Quốc chiêu dụ các vị cao tăng toàn cầu”.
- Phỏng vấn GSTS Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội: Vấn đề Biển Đông – “Dân & Chính phủ cần có thêm niềm tin với nhau” – (DCVOnline). Tôi cho rằng cơ sở mạnh nhất của Trung Quốc hiện tại là công hàm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Vậy nên, chúng ta phải giải thích rõ ràng công hàm: đó là một tuyên bố rất chung chung, đồng thời nên nghiên cứu kĩ bối cảnh lúc đó.”  Nó “mạnh” bởi vì bắt thóp được “ta” rất sợ “phải giải thích rõ ràng công hàm”.
<= Ông Phạm Thế Duyệt. Photo: vietbao.vn. – ÔNG DUYỆT KỂ CHUYỆN BIỂU TÌNH (Nguyễn Quang Vinh). “Ông Duyệt tư lự: Mới nghe việc nhân dân biểu tình chống chính quyền thì có gì đó rất ghê, như phản động, nhưng về tới nơi, nghe bà con kể, mới hiểu, đúng là cán bộ xã, huyện, cán bộ thôn có một số rất cường hào. Bà con liệt kê không biết bao nhiêu thứ phải đóng nộp còn nhiều hơn cả thời phong kiến, không ai chịu nổi”.
- Ý nghĩa của các cuộc biểu tình “chống Trung Quốc” (Giải pháp Dân chủ). “Trong đoàn người biểu tình có đủ: Giáo sư, tiến sĩ, nhà văn, cán bộ hưu trí, sinh viên, người nghèo khổ. Những người biểu tình đủ tư duy để làm chủ hành vi của mình, chẳng thể có thế lực thù địch nào giật dây được, chẳng thể có thế lực nào xúi giục được”.
- Viết cho người… (Nancy Tonny/ TTXVA). – Chuyện chưa kể ngày 27 tháng 11 – Thư gửi con trai (Phương Bích). “Rồi bỗng nhiên ‘huỵch’, màn đàn áp bắt bớ quen thuộc bắt đầu. Chắc con còn nhớ cái kiểu bắt người ấy, đối với mẹ thì những âm thanh, những động tác ấy sẽ vĩnh viễn hằn in trong tâm trí mẹ. Người đầu tiên họ bắt là anh Phương, và hầu như cùng lúc đó là bắt những người đi trong nhóm. ‘Bắt lấy người này!’ Một gã hét lên và chỉ vào mẹ…”.
- Blogger Điếu Cày nhập viện?  – (RFA). – Cuộc bố ráp gia đình blogger Huỳnh Thục Vy – (RFA). – Về quê nghèo ở ẩn rồi – (Người Buôn Gió). – “Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân có theo hay không theo mà thôi” 600 năm sau vẫn còn nguyên ý nghĩa! (Nguyễn Tây Ninh). “Mà lòng người không thuận thì cũng xin đừng áp dụng ‘bàn tay sắt’ sẽ càng làm cho ‘lòng người ngày một xa’ hơn mà thôi. Hào kiệt thời nào cũng có nhưng một khi lòng dân đã không theo thì có hàng nghìn hào kiệt cũng e là không cứu nổi nước”.Xã hội tự do và xã hội sợ hãi (FB Trần Minh Khôi/ TTXVA).
- Tình hình là rất tình hình! (Quê choa). “Quốc hội vừa rồi Thủ tướng đã nói về Hoàng Sa rất hoành tráng, khiến ai nấy phấn khởi mà bỏ qua chuyện Vinashin. Rối đây Bauxite tá hỏa tam tinh, Thủ tướng khó lòng ‘xin trả lời bằng văn bản’ dù có nói năng hoành tráng chuyện Hoàng Sa, hoành tráng luôn chuyện Bản Giốc nữa cũng rất khó. Mọi người gật gù, nói phải phải. Bên tả có Vinashin, bên hữu có Bauxite, tiền hậu có DNNN và ngân hàng án ngữ, không biết rồi đây Thủ tướng xoay xở ra làm sao”? – Bauxite Tân Rai chậm tiến độ vì mưa  —  (BBC).
- Cựu TBT Nông Đức Mạnh đã tuyên bố từ ông Nông Quốc Tuấn con trai của mình (TTHN). “Tuyên bố” riêng 2 cha con trong lúc nổi điên vì đang yêu như điên thì có lẽ đúng, còn công khai, chính thức thì chắc không thể, vì BCT sẽ không bao giờ chấp nhận ông quá đà như vậy. Tuồng như quả báo đã tới với ngài cựu tổng quá sớm? Cho vụ bauxite? Rất có thể. Người xưa vẫn nói “Ông Trời có mắt”! Cha con cựu TBT. Photo: TTHN=>
- Cách mạng nhung (Nguyễn Thông). “Hay là lãnh đạo thành phố Đà Lạt thương dân, sợ trả ông chủ tịch côn đồ về với dân sẽ làm hư hỏng dân, tha hóa dân, hoặc lo dân không đủ sức cảm hóa kẻ vô lương, nên đã có biện pháp sáng suốt, thích hợp trong giai đoạn hiện nay: bố trí ông Quốc làm chuyên viên văn phòng Thành ủy Đà Lạt”. Mời xem lại: – Bạo hành dân, chủ tịch xã làm… chuyên viên Thành ủy (TN).
- Bí thư xã mượn tiền tết của hộ nghèo để…xây mộ (Bee). - ‘Ém’ tiền Tết của dân, mượn về… xây mộ (VTC). - “Quan” xã lấy tiền Tết của người nghèo để xây mộ (VOV). - Bí thư Đảng ủy xã mượn tiền hỗ trợ dân nghèo… xây mộ (NLĐ).
- Công an Thanh Hóa: Không có chuyện “phi” dùi cui (TTXVN). “…chiếc dùi cui trong clip trên không được trang bị cho lực lượng công an giao thông và cảnh sát 113, mà đó là dùi cui của lực lượng dân phòng”. – CA Thanh Hóa: Dùi cui cắm vào bánh xe máy là của dân phòng (ĐV). - Clip công an “chọc gậy bánh xe” là bịa đặt (TN). - Người vi phạm giao thông bị gửi thông báo về địa phương (DT).
<=Photo: chimviet.free.fr. – CỤ CHU VĂN AN LÀ CÔNG CHỨC? (Nguyễn Quang Vinh). “Bộ Nội vụ ơi, Cụ Chu Văn An là đại quan nhà Trần, không phải công chức nên đừng mang Luật thi đua khen thưởng Nhà nước ra dọa Cụ, tội lắm. Hay mấy bác lại nghĩ, Chu Văn An là giáo viên trẻ đầy triển vọng“?
- Góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Quyền lập hiến thuộc về nhân dân (NLĐ).  – Sửa đổi Hiến pháp 1992: Kiểm soát quyền lực, tăng dân chủ trực tiếp (PLTP). - Đề xuất thành lập cơ quan bảo hiến (TN).- Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm (NLĐ).  – Kiên quyết thay thế nhà thầu phụ yếu kém (TT). - Họp Hội đồng nhân dân Hà Nội, TP Hồ Chí Minh: Bức xúc vấn nạn giao thông (TN). – Phút nói thật của Giám đốc Sở Giao thông Hà Nội (VNN).
- Hà Nội lọt vào 50 thành phố đắt đỏ nhất châu Á (VTC). – Hà Nội, TPHCM lọt top 50 thành phố đắt đỏ châu Á (NLĐ/ECA). – “Sốt ruột” với chất lượng sống (NLĐ).- Hà Nội: Giá nhảy lên, tăng trưởng đi xuống (DT). –  Hà Nội đặt tên, điều chỉnh 32 đường, phố (VTC).
Các đại biểu Hà Nội băn khoăn chuyện đổi giờ học (TTXVN). - Hà Nội dự kiến chỉnh giờ làm, giờ học từ 1.1.2012 (Dân Việt). – Nhiều đại biểu HĐND TP Hà Nội chê đề án đổi giờ (ANTĐ). - 4 tháng ngồi ‘ghế nóng’, Bộ trưởng Thăng đã làm gì (VTC).
- Bác sĩ nam học cho chính quyền  —  (Tuanddk). “Một chính quyền mà đến cái nhà WC cho học sinh tiểu học còn không lo nổi; Một chiếc giường bệnh không “nằm ôm” còn lắc đầu; Một con đường không chen nhau bẹp ruột còn bó tay, thì rõ ràng đó là chính quyền mắc bệnh đô thị nan y: Bệnh bất lực”. – BỘ TRƯỞNG VUI TÍNH (Faxuca). Về ông cựu Bộ trưởng Y tế nói: Tôi không hứa hết quá tải bệnh viện, rồi bà tân Bộ trưởng Y tế đau đớn vì bệnh viện quá tải.
- Giang Lê: Chỉ có trẻ con mới tin lời ông Tuấn – (Blog KTTC). Mời bà con đọc lại bài này để biết ông Trần Minh Tuấn, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, đã nói gì: “Ba ngân hàng hợp nhất sẽ thừa năng lực về thanh khoản” (VnEconomy).  Tức là ba thằng “dở hơi không biết bơi”, ôm lấy nhau, thì khỏi chết đuối? – Phỏng vấn ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: “Không khất, hoãn, giãn nợ nếu dân đến rút tiền” (VnEconomy).
- ‘Giữ quá 100.000 đồng, có CSGT đã bị đuổi khỏi ngành’ (VNE). “… nếu người nào có việc gấp phải dùng tiền sau giờ làm việc thì phải niêm phong trước và có chữ ký từ đội phó trở lên xác nhận.”Quy định nhiều chi tiết cứng nhắc, rườm rà, khó khả thi, dễ đầu voi đuôi chuột. Còn đây nữa: “Sao lại bắt chủ xe ký quỹ 20 triệu đồng?” (Bee).
- Hoãn xử vụ Công an Nha Trang dùng nhục hình (NLĐ). “TAND tỉnh Khánh Hòa đã công bố lịch xét xử vụ án này vào ngày 14-9-2011, nhưng gần ngày xét xử, thẩm phán Võ Văn Hải cho báo chí biết lịch trên do thư ký tự ý sắp xếp, không qua thẩm phán”. Hổng biết có ai tin lý do này không? – Mời xem lại:  Trả hồ sơ vụ Công an TP Nha Trang dùng nhục hình (NLĐ). Bà Lan lúc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.=>
- QUYỀN LỰC CÁ NHÂN: TỰ VẤN (PIV) (Thùy Linh/Panda Tũn). “Cuộc sống không phải màu hồng, và bất cứ nơi đâu trên trái đất này (từ một nơi nhỏ bé như trong cơ quan, đến ngoài xã hội, trong nước, ở Mỹ hay bất cứ nơi nào thế giới) vẫn có những trái ngang và bất công, và bạn vẫn phải chiến đấu để cho cuộc sống ngày một đẹp hơn, nhân văn hơn. Đừng nói rằng ở nơi ấy cũng thế, cũng bất công và bạn chẳng làm gì cả“.
- Viết về chiến tranh Việt Nam của những người anh em từ “bên kia chiến tuyến”: Những ngày tháng không quên – (ĐCV).
Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng tăng cường phòng, chống tội phạm (TN).
Ba “ông lớn” năng lượng giãi bày với Chính phủ (VnEconomy). - Thách thức cân bằng năng lượng trong 5 năm tới (TN).
- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng Phái đoàn cao cấp Việt Nam thăm Anh – (BBC). - Tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Anh (VOV). - Khai thác tốt hơn tiềm năng mỗi bên (NLĐ).
- Hạ viện Nhật thông qua hiệp ước hợp tác hạt nhân với Việt Nam  —  (VOA).
- Một quan chức cho biết: Năm 2012, Kuwait sẽ khai thác dầu khí tại Việt Nam: Kuwait Will Drill for Oil, Gas in Vietnam in 2012, Official Says (Bloomberg).
<= Photo: BBC. - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Siem Reap (TN). – Ảnh hưởng của Việt Nam tại Campuchia?  —  (BBC).
- Bùi Tín: Những cảm hứng từ Miến Điện – (VOA’s blog).

KINH TẾ
- VN ra tay ‘tái cấu trúc ngân hàng’  —  (BBC).  – Phỏng vấn TS Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Ngân hàng TPHCM: Quản trị ngân hàng: Làm chuồng rồi mới mua bò (VOV). - Tăng thanh khoản, tránh đóng băng thị trường BĐS (NLĐ). – Làn sóng bán tháo bất động sản (PLTP). - Chi phí xây nhà thu nhập thấp : Kiến nghị miễn thuế (Stockbiz).
Vàng không phải SJC bán chậm (TBKTSG). - Cho vay vốn mua vàng sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (TN). - Cho vay vốn mua vàng để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (NLĐ).
Quá sớm để hạ lãi suất huy động (VEF).
- Việt Nam được quốc tế cam kết hỗ trợ gần 7,4 tỷ đô la  —  (VOA).
- VN có nguy cơ phải nhập khẩu năng lượng (PLTP). – 2012 Việt Nam vẫn phải nhập nhiều mặt hàng thiết yếu (VnEconomy).
- Khởi động làn sóng mới cổ phần hóa DNNN (PLTP).
Sáp nhập, hợp nhất: Khôn thì nên làm sớm (NDHMoney).
EVN Telecom về Viettel là “hết sức bình thường” (VnEconomy).
Đình chỉ hoạt động giao dịch của SMES (TT).
Doanh nghiệp nước ngoài đón đầu thị trường xây dựng (TBKTSG).
Dệt may xuất siêu 6,5 tỉ USD (TT). - Đề nghị siết tạm nhập tái xuất (NLĐ). Nguồn: TT. Hiệp hội Dệt may VN – Đồ họa: V.CƯỜNG  – Ảnh: T.V.N. =>
- Lo chuyện thưởng Tết: Ngậm ngùi ngành y, giáo dục (NLĐ).
- Liên hiệp châu Âu cắt viện trợ phát triển cho các nước đang vươn lên  —  (RFI).
- Bộ trưởng tài chánh Mỹ biểu quyết tín nhiệm cho châu Âu  —  (BBC).
Dow Jones và S&P 500 tăng liền 3 phiên nhờ tin đồn 600 tỷ USD (Vietstock).
Đầu tư vào thị trường mới nổi: Đừng tưởng bở! (VEF).
Lũ lụt Thái Lan: ngành bảo hiểm thiệt hại 11 tỉ đô la (TBKTSG). - Du lịch Thái Lan điêu đứng vì lũ lụt (VOV).
Đức, Pháp kêu gọi hành động nhanh chóng cho khủng hoảng nợ - (VOA). - Đức bi quan về một giải pháp lớn của châu Âu cho vấn đề nợ - (VOA).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- NGƯỜI MẤT CẮP TÁC QUYỀN VẪN CÓ QUYỀN MỪNGCó kẻ “đạo” mà không biết mình ‘đạo’. Có kẻ biết mình đang ăn cắp mà vẫn cứ ăn cắp. Có tác giả bị ăn cắp mà không biết mình bị ăn cắp. Có tác giả biết mình bị ăn cắp mà chẳng biết kêu ai, hoặc im lặng đáng sợ, hoặc xuề xòa bỏ qua, thậm chí lấy làm mừng… Thế mới loạn cái nạn ‘đạo’ tác quyền như vậy”. – ĐẠO TRANH  (Nguyễn Trọng Tạo).
<- Diễn viên Đơn Dương qua đời – (BBC). - Đơn Dương ơi, kiếp sau nhớ về Đất Việt nhé, đừng quên! (Quê choa). – Ảnh: Điểm lại sự nghiệp điện ảnh Đơn Dương (BBC).
- TRẦN ĐĂNG KHOA VÀ NỖI BUỒN SAU ÁNH HÀO QUANG (2) (Nguyễn Trọng Tạo). – Mời xem lại: Phần 1.
Phát hiện xỉ đồng tại di tích Truông Xe (TN).
- Di tích Mỹ Sơn có nguy cơ sụp đổ (PLTP).
- Những “pho cổ tích sống”bên dòng Nậm Luông (Tin tức).
Nợ duyên với cổ vật (GD&TĐ).
- 3 ‘ứng viên’ của Bắc Ninh trong danh sách bảo vật quốc gia (ĐV).
- Hát Xoan : sự hồi sinh của một môn nghệ thuật giao duyên  —  (RFI).
- TRẦN CHẤN UY, VĂN CHƯƠNG VÀ ĐẠO NGHĨA  (Nguyễn Trọng Tạo).
Xuân Bắc nói sốc: Giám khảo không phải con bò… (GDVN).
Lê Hoàng tích cực chia sẻ quan điểm sống (VnMedia).
Hội Nhà văn TPHCM – Trăn trở tìm “thương hiệu” (SGGP).
- Đề cử Giải Mai Vàng 2011, Nam diễn viên sân khấu: Kịch tính! (NLĐ).
“Tăng phí không phải do Vịnh Hạ Long là kỳ quan” (TTXVN).
Những bức tranh hoạt hình hài hước khó đỡ (Genk).
Điều gì khiến nàng Mona Lisa nổi tiếng? (CafeF).
- NHỚ NÚI RỪNG BIÊN GIỚI (blog Thành). =>
- Ảnh: “Tình yêu sét đánh” giữa gà tây và hươu con (Bee).
- Ảnh: TG 24 giờ qua ảnh: Rắn múa dưới nắng hoàng hôn (Bee).
- Tuần lộc trắng xuất hiện tại Anh (Bee).
“Tâm hồn mẹ” (TN).
- Phạm Xuân Cần: TRAO ĐỔI VỚI ÔNG HOÀNG QUỐC HÀO – PGĐ SỞ TƯ PHÁP (Thắng xòe).
- Châu Xuân Nguyễn khen c. Bùi Hằng thơm (Trương Duy Nhất). Góp ý tác giả “bài”/blog này-Nhà báo Trương Duy Nhất: “văn là người” và viết báo cũng thể hiện ngay cái tính cách, nhân cách con người mình. Đừng nên tẩn mẩn quá độ đến như vậy! Đôi khi tẩn mẩn, bèo nhèo quá, lại làm cho mình như đang lê lết ngay dưới cái bóng kẻ mà mình cố công bôi nhọ.
- ‘Em và chó, anh chọn ai?’ (ĐV).
Những bất ngờ hứa hẹn của giải thưởng âm nhạc Grammy 2012 (PetroTimes).
Kyoto – cố đô muôn sắc vào cuối thu (VNE).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Trường ĐH tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh: Các trường tự chịu trách nhiệm (TT). - Trừ chỉ tiêu nếu tuyển sinh quá 15% quy định (NLĐ). - Các trường tự quyết sẽ nảy sinh chỉ tiêu ảo (Dân Việt). - ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tuyển sinh ĐH theo mô hình SAT (TN).
Đề nghị mở rộng cửa tuyển dụng giáo viên (TT).
Mập mờ “mác” trường quốc tế (TN).
- Huế: Xin chuyển 99 trường mầm non vào công lập (PLTP).
- Đinh Yên Thảo: Giáo dục Việt Nam – Con đường ngã bảy – (Da Màu).
- Nghiên cứu làm SGK điện tử cho học sinh (GD&TĐ).
- Xét tuyển lớp 10 ở TP.HCM: sẽ chấm dứt việc “chạy” trường, “chạy” hộ khẩu? (PNTP).
Hướng đi mới cho phong trào học sinh giỏi (DT).
Dạy khoa học bằng truyện tranh (TN).
Lấy tiền của phụ huynh chi bồi dưỡng cho giáo viên (TT).
Đừng đổ lỗi, ủy thác trách nhiệm cho nhà trường! (PNtoday). - Giải mã nguyên nhân của sự xuống cấp đạo đức học sinh (GDVN).
- Người “chạy”… chữ có một không hai (PNTP).
<= Game bạo lực và trẻ em. Photo: conservativebyte.com. – Game bắn súng về Điện Biên Phủ   —  (BBC). Mời xem thêm bài nghiên cứu về những tác động của video game bạo lực đối với các hành vi, nhận thức hung hăng của các em.
Ghép van tim tự thân (TN).
- Dùng tiếng Việt tìm điểm ẩm thực trên iPhone (Bee).
- Việt Nam chuyển giao kỹ thuật trồng lúa cho Cuba  —  (VOA).
Trung Quốc sẽ đóng cửa ngành học khó tìm việc (TN).
Singapore: Cất cánh từ chính sách trọng dụng nhân tài (DĐDN). - Những thợ hồ “nghiệp dư” (TT).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Hết ốc bưu vàng, đỉa, giờ tới lá vải thiều: Thương nhân tấp nập đến Bắc Giang mua lá vải thiều khô (Bee). “Gần một tháng nay, tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang tấp nập người đến thu mua lá vải thiều khô, trong khi cây chuẩn bị ra hoa”.
- Tòa nhà Keangnam không cho người dân treo quốc kỳ? (Bee). – Trả lại quyền làm chủ cho dân! (Bút Lông). – Khổ vì… “chung cư cao cấp” (NLĐ).
- Hầm Thủ Thiêm chính thức có tên mới (TQ).
- Trợ giá xe buýt để giải bài toán giao thông công cộng (TQ).
Hàng chục thớ gỗ và xe tải đè nghiến lên các nạn nhân (NLĐ). - Clip: Xe lật khiến 10 người chết ở Nghệ An (VTC).
Honda Việt Nam lên tiếng về vụ xe máy phát nổ (VnEconomy).
Nữ bác sĩ tử nạn khi băng qua đường tàu (VNE). - Băng qua đường sắt, nữ bác sĩ bị tàu hỏa tông chết (NLĐ).
- Vụ đổ keo 502: Chồng nạn nhân xử sự đúng mực (VOV).
- Xót lòng chuyện hai mẹ con chung một chồng (Bee).
Cứu sống em bé đã ngừng thở (TT). - Trẻ bị hóc phải làm sao? (NLĐ).
- ’Sống dở chết dở’ tại mỏ sắt lớn nhất ĐNA-Bài 4: Cái chết tức tưởi của hai cháu nhỏ (VNN).
Trẻ mắc “bệnh thời tiết” tăng (TT).
Gần 20 năm sống với quả tim vỡ (TN).
- Trại gấu Bình Dương tự nguyện nộp 14 con  —  (BBC). Nhóm công tác của Animals Asia nhận gấu. Photo: BBC. =>
Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (TTXVN).
Phát hiện người nước ngoài ăn cắp thông tin thẻ ATM (TN). - Đánh cắp thông tin thẻ ATM (NLĐ).
- Mỹ khuyến khích đấu tranh chống kỳ thị người đồng tính  —  (RFI).
- Trung Quốc: Sốc vì bức ảnh 12 giờ cuối của nữ tử tù (Bee).
- Trung Quốc giải cứu 178 trẻ em trong vụ triệt phá đường dây buôn người  —  (VOA).  – Trung Quốc phá vỡ một đường dây buôn bán trẻ em lớn chưa từng có  —  (RFI).
Nhật thu hồi 400.000 hộp sữa Meiji nhiễm phóng xạ (TT). - Chưa phát hiện sữa Meiji step nhiễm phóng xạ (TN). - Theo dõi sữa Meiji để kịp thời khuyến cáo (NLĐ).
- Hội nghị bàn về dự án của Lào xây đập Xayaburi sẽ diễn ra ngày 8/12  —  (VOA).  – Ủy hội Sông Mêkông : cuộc họp quan trọng về đập Xayaburi của Lào  —  (RFI).  – Mêkông : Cam Bốt khánh thành đập thủy điện xây với vốn Trung Quốc  —  (RFI).  – Thêm 12 thủy điện tại Quảng Nam (PLTP).
QUỐC TẾ
- Tổng thống Syria bác bỏ trách nhiệm về cái chết của người biểu tình  —  (VOA).  – Đại sứ Pháp và Mỹ trở lại Syria tiếp tục gây áp lực lên Damas  —  (RFI). - Tổng thống Syria phủ nhận ra lệnh đàn áp người biểu tình (VOV).
- Tổng thống Karzai hủy chuyến thăm Anh sau vụ tấn công tại Afghanistan  —  (VOA). - Afghanistan sẽ đặt vấn đề với Pakistan về vụ tấn công mới đây - (VOA).
Thủ tướng Putin nộp đơn ứng cử tổng thống (PLTP).- Báo VN chào đón ‘thắng lợi’ của ông Putin  —  (BBC).  – Giới thiệu về các đảng phái ở Nga   —  (RFI).  —  (BBC).  – Người Nga nói gì về bầu cử?  —  (BBC).  – Biểu tình có liên quan đến bầu cử lan ra thêm nhiều thành phố ở Nga  —  (VOA).  – Xã hội công dân Nga vùng lên thách thức quyền lực của Putin  (VOA). – Nước Nga vào đáy cùng đồ? –  (Cu Làng Cát).
“Nga không nên phí tiền chống lại lá chắn tên lửa” (TTXVN). - “Mátxcơva bị kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang” (TTXVN). – Các lực lượng an ninh Nga tuần tra trên đường phố Moscow  —  (VOA).  – NATO muốn xoa dịu lo ngại của Nga về hệ thống phi đạn  —  (VOA).  – Tổng thống Nga đến Praha thảo luận về lá chắn chống tên lửa của NATO  —  (RFI).
<= S300 diệt được nhiều mục tiêu. – Video clip xem tên lửa S300 khai hoả  –  (Cu Làng Cát).
Tư lệnh NATO ủng hộ quy chế nước ứng cử viên gia nhập EU cho Serbia - (VOA).
- Thủ tướng Ai Cập được giao phó một số quyền hành của Tổng Thống  —  (VOA). - Nội các Ai Cập nhậm chức, thủ tướng thêm quyền (TTXVN).
Ngoại giao ảo (TN). - Iran chặn sứ quán ‘ảo’ của Mỹ (VNE).
CHDCND Triều Tiên “chế tạo tên lửa bắn tới Mỹ” (TN).
- Tranh cử tổng thống Mỹ : Hermain Cain bỏ cuộc, Obama vẫn còn ưu thế  —  (RFI).
Thêm các cuộc biểu tình ‘Lấy lại Quốc hội’ dự định diễn ra ở Washington - (VOA).
- Gián điệp Trung Quốc trong tầm ngắm của tư pháp Pháp   —  (RFI).
- Hàn Quốc dự kiến trang bị hỏa tiễn đủ sức tấn công Bắc Triều Tiên  —  (RFI).
Hàn Quốc: 3 quan chức cấp cao đảng cầm quyền từ chức (VOV).
Một thủ lãnh ‘Áo đỏ’ ra trình diện với chính quyền Bangkok - (VOA).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 07/12/2011;  + Tài chính kinh doanh sáng – 07/12/2011;  + Thời sự 19h – 07/12/2011.

* RFA: + Sáng 07-12-2011
* RFI: 07-12-2011


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét