Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Nửa số vụ tham nhũng 'dính' cán bộ ngân hàng

Nửa số vụ tham nhũng 'dính' cán bộ ngân hàng

22 vụ tham nhũng đã được phanh phui ở Hà Nội trong năm 2011, gần 60 trường hợp bị xử lý hình sự. Gần một nửa trong số này (10 vụ) liên quan cán bộ ngân hàng.
Nữ cán bộ Agribank bị bắt vì nghi tham ô 6 tỷ đồngCán bộ ngân hàng tư túi hàng trăm tỷ đồng lĩnh án chung thân

Ngày 7/12, báo cáo tại kỳ họp thứ 3 HĐND Hà Nội, đại diện VKS thành phố cho biết, năm 2011, tội phạm hình sự tại thủ đô có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Gần 6.000 can phạm bị khởi tố trong hơn 2.000 vụ án (tăng hơn 1.3500 bị can so với năm 2010). Trong đó, số vụ giết người tăng 40%; đánh bạc, tổ chức đánh bạc tăng 36%...

22 vụ án tham nhũng đã được phanh phui, với gần 60 trường hợp bị xử lý hình sự (tăng 27 bị can). Gần một nửa trong số này (10 vụ) có liên quan tới cán bộ ngân hàng, 27 người của các nhà băng bị khởi tố. Đặc biệt là vụ kế toán trưởng và giao dịch viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mỹ Đức lập tài khoản ảo rút hơn 40 tỷ đồng của khách hàng.
VKS đánh giá, nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, án điểm, dư luận xã hội quan tâm đã được tập trung giải quyết nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, lượng hồ sơ bị trả lại, yêu cầu điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng còn cao, chất lượng kháng nghị thấp.
Vì thuê người đầu độc con riêng của chồng để tranh giành tài sản thừa kế, bà Chinh đã bị tuyên án tù chung thân. Ảnh: Thái Thịnh
Trước HĐND thành phố, ngành tòa án báo cáo dù năm qua thụ lý lượng công việc khổng lồ với hơn 8.500 vụ, trên 15.000 bị cáo song việc giải quyết đạt tỷ lệ cao tới 99,3%.
Số người bị kết tội liên quan ma túy tăng hơn năm trước, với trên 2.700 trường hợp; gần 400 người bị kết tội giết người (tăng 166 bị cáo); gần 700 người mang tội cướp tài sản (tăng hơn 230 trường hợp)...
Theo tòa án thành phố, nhiều vụ án nghiêm trọng đã nhanh chóng được các cơ quan tố tụng vào cuộc đưa kẻ gây tội ác ra xét xử. Điển hình là vụ Đào Thị Chinhđầu độc con chồngĐào Thị Thu Hương (My "Sói") cùng đồng bọn hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản...
Hoàng Việt-Nguồn:Nửa số vụ tham nhũng 'dính' cán bộ ngân hàng


- -Nhà cán bộ thuế bị trộm hơn 6 tỉ đồng--(NLĐ) - Ngày 6-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh – TPHCM tiếp tục phối hợp với Công an TPHCM điều tra vụ trộm tài sản trị giá hơn 6 tỉ đồng tại nhà ông Trương Công Chiến (SN 1960, Đội trưởng Đội Đăng ký trước bạ thuộc Chi cục Thuế quận Bình Tân-TPHCM) ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. -  Bắt tạm giam phó giám đốc Vietinbank Trà Vinh (TT).- Bạo hành dân, chủ tịch xã làm… chuyên viên Thành ủy (TN) 
-."Quan" xã lấy tiền Tết của người nghèo để xây mộ
Đài Tiếng Nói Việt Nam
(VOV) - Vụ việc xảy ra tại xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi khiến hơn 200 hộ nghèo bị “ém”tiền trợ cấp từ Tết 2011. Để giúp cho các hộ gia đình nghèo ở xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà có điều kiện đón Tết Nguyên đán năm 2011, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc ...
Sắp sang năm 2012 vẫn chưa nhận được tiền... hỗ trợ Tết 2011Dân Trí
Bí thư Đảng ủy xã mượn tiền hỗ trợ dân nghèo... xây mộNgười Lao Động
Lãnh đạo xã “ém” tiền hỗ trợ người nghèoThanh Niên
VNExpress -VietNamNet

-- Công bố 4 luật mới (chinhphu.vn). Kỳ họp thứ 2, 1uốc hội khóa XIII đã thông qua 4 luật mới, đó là Luật Đo lường, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Lưu trữ.  - Học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (TT). - Đáp án sai do “lỗi đánh máy” (TN).- Đổi Ủy ban Hành chính để khỏi lạm dụng chữ “nhân dân” (Bee).- Quốc tế kêu gọi Việt Nam đẩy mạnh cải cách – (RFA).
Cử tri Hà Nội muốn có ‘thuốc đặc trị’ chữa ùn tắc (VNN). - “Chốt” phương án đổi giờ học, giờ làm (PLTP). –- Hà Nội: Hơn một nửa chỉ tiêu không thể về đích (TQ).  – Hà Nội xử lý trách nhiệm chưa nghiêm (VnMedia).
Lãnh đạo Công an TP.HCM chuẩn bị đăng đàn (VNN).  – ‘Quy định CSGT không mang quá 100.000 đồng là buồn cười’ (VNE).  – Đà Nẵng từng bỏ quy định CSGT chỉ mang 50.000 đồng (VNE). Lộc lộ ngâm khúc của Đặng Trần Ôn  —  (Mạnh Quân).-Bộ trưởng Thăng, chiếc thang máy và chuyện ‘trảm tướng’ (GDVN).  – PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện:Tham số nông thôn trong bài toán giao thông đô thị (SGTT).- MÃI LỘ NGÀY VÀ ĐÊM TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC: Đình chỉ công tác các CSGT sai phạm(PLTP). – Đừng để mãi lộ thành “chuyện bình thường” (PLTP).


-– Bệnh viện quá tải: Đau đớn riêng của bà Bộ trưởng? (TVN). ” – Giảm tải bệnh viện: Chưa biết đến bao giờ? (LĐ).  – Bức bối chuyện kẹt xe, quá tải bệnh viện(PLTP).  – Nhiều “bất…” khiến cử tri TP.HCM khổ (TQ).----
-Người nghèo Quảng Ngãi cả năm chờ tiền hỗ trợ Tết 2011 (VNE). - Dặm trường nhọc nhằn kiếm sống  —  (NV).
-Bác kháng nghị vụ án 3 thanh niên mang tội "hiếp dâm"
Thanh Niên
(TNO) Ngày 7.12, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã bác kháng nghị của Viện KSND tối cao trong vụ án “hiếp dâm”, “cướp tài sản” ở Hà Nội. Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2000, tại xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây cũ (nay là P.Yên Nghĩa, ...
Bác kháng nghị “giải oan” cho 3 thanh niênNgười Lao Động
Bác kháng nghị giải oan cho 3 thanh niên mang án hiếp dâmDân Trí
3 chàng trai trong kỳ án 'huyệt trai trinh' sẽ tiếp tục bị phạt tùZing News
VNExpress

-Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi được Thủ tướng tặng Bằng khen ANTĐ - ANTĐ - Ngày 4/12, nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi (xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều công sức đóng góp cho việc tôn tạo di tích lịch sử văn hóa và tìm mộ liệt sĩ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét