Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Ngày 05/10/2013

  • Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời (RFI) - Theo các nguồn tin mà chúng tôi nhận được từ Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời chiều nay tại Viện quân y 108, thọ 103 tuổi. Hãng tin AFP cũng vừa loan tin này, trích dẫn các nguồn tin từ chính phủ và quân sự Việt Nam. Cho tới gần đây, tuy tuổi cao, sức yếu, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn quan tâm và đưa ra một số lời bình luận về tình hình đất nước, tiêu biểu là việc góp ý về Dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên.
  • Bình Nhưỡng tuyên bố tiếp tục chương trình hạt nhân (RFI) - Bắc Triều Tiên lại công kích tổng thống Hàn Quốc một cách hung hăng. Sau vài tuần lắng dịu, Bộ chỉ huy quân đội Bắc Triều Tiên một mặt lên án bà Park Geun Hye << đưa đất nước đến xung đột >> và mặt khác khẳng định << kiên trì >> chế tạo vũ khí hạt nhân để đánh Mỹ.
  • Pháp có thể trở lại mức tăng trưởng trước khủng hoảng (RFI) - INSEE ra báo cáo điểm lại những diễn biến kinh tế của khu vực đồng euro và đặc biệt ở Pháp sáu tháng qua. Viện quốc gia thống kê và nghiên cứu kinh tế Pháp khẳng định nền kinh tế Pháp trở nên sáng sủa hơn và các triển vọng từ nay đến cuối năm là tích cực.
  • Bế tắc ngân sách Mỹ: Chứng khoán thế giới bắt đầu lo ngại (RFI) - Sau mấy ngày vẫn giữ bình tĩnh, hôm nay, 04/10/2013, các thị trường tài chính thế giới bắt đầu lo ngại về tác động của tình hình bế tắc ngân sách tại Hoa Kỳ, sợ rằng tranh chấp giữa hành pháp với lập pháp Mỹ sẽ kéo dài và trở nên trầm trọng hơn.
  • Cơ quan Nguyên tử Quốc tế lại gởi chuyên gia đến Fukushima (RFI) - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) hôm nay 04/10/2013 loan báo ý định gởi đến Nhật Bản một ê-kíp chuyên gia từ ngày 14 đến 21/10 để hỗ trợ việc làm sạch các khu vực nhiễm xạ chung quanh nhà máy điện nguyên tử Fukushima, theo yêu cầu của Nhật.
  • Cúp bóng đá thế giới Qatar 2014, FIFA bị ''thẻ đỏ'' (RFI) - Còn 9 năm nữa mới diễn ra Cúp bóng đá Thế giới tại Qatar nhưng trong những ngày qua nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh nước chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2022 : Có hay không chuyện << lo lót >> để trong việc trao quyền đăng cai ?
  • Từ nhà tù, TS Cù Huy Hà Vũ góp ý sửa Hiến pháp (RFI) - Hôm nay, 04/10/2103, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ cho biết là ông vừa gọi điện thoại về thông báo đã gửi bài góp ý Sửa đổi Hiến pháp 1992 tới Quốc Hội Việt Nam và Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp qua đường bưu điện của Trại giam số 5 Bộ Công an, nơi ông đang thọ án tù.
  • Thảm kịch Lampedusa : Nước Ý để tang một ngày (RFI) - Hôm nay, 04/10/2013 tiếp tục công việc tìm kiếm người bị mất tích sau khi con tàu chở những người tỵ nạn từ Châu Phi bị đắm ngoài khơi đảo Lampedusa, nước Ý sáng hôm qua, khi con tàu chỉ còn cách bờ khoảng vài trăm mét. Trong số gần 500 người trên tàu, khoảng 200 người mất tích và chỉ có 155 người được cứu thoát. Khả năng tìm thấy người sống sót trong số 200 người mất tích là rất thấp.
  • Trung Quốc, Malaysia ký hiệp định đối tác toàn diện (RFI) - Hôm nay, 04/10/2013, Trung Quốc và Malaysia thông báo vừa ký kết một hiệp định đối tác chiến lược toàn diện, nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước và tăng gấp ba trao đổi mậu dịch song phương.
  • Cơn khát đầu tư vào sữa ''Made in France'' của Trung Quốc (RFI) - Lặng lẽ hơn cuộc chạy đua đầu tư vào rượu nho, nhưng các nhà đầu tư Trung Quốc cũng đổ xô vào các công ty sữa của Pháp, để có được nguồn cung ứng sữa chất lượng tốt cho trẻ em từ Pháp quốc. Nếu một số nơi trải thảm đỏ cho họ, thì cũng có những đơn vị tỏ ra ngần ngại.
  • Khủng hoảng ngân sách : Mỹ thiệt hại bao nhiêu ? (RFI) - Bốn ngày qua, các cơ quan chính quyền và dịch vụ công tại Mỹ đã đóng cửa do khủng hoảng ngân sách. Tổng thống Barack Obama và đảng Dân Chủ sẵn sàng chấp nhận một ngân sách ở mức mà đảng Cộng Hòa đề nghị, nhưng không nhượng bộ trong việc đẩy lùi thời hạn áp dụng luật bảo hiểm xã hội - Obamacare. Trong khi đó, các nghị sĩ cực đoan trong đảng Cộng Hòa cũng không lùi bước.
  • Bạo loạn bùng phát tại Mombasa, Kenya (VOA) - Những kẻ nổi loạn đã phóng hỏa một ngôi nhà thờ tại thành phố Mombasa ở Kenya sau khi một giáo sĩ Hồi giáo được nhiều người biết tiếng và 3 cộng sự viên của ông bị bắn chết
  • Italia thu hồi 111 thi thể di dân Châu Phi (VOA) - Biển động đang gây nhiều phức tạp cho cuộc tìm kiếm hàng chục di dân Phi Châu đang mất tích và e rằng đã chết sau khi chiếc tàu của họ bị đắm ngoài khơi đảo Lampedusa
  • Đại Tướng Võ Nguyên Giáp từ trần (VOA) - Các hãng tin quốc tế và tin tức trên mạng cho biết Đại tướng Giáp đã qua đời lúc 6 giờ chiều thứ sáu (ngày 4 tháng 10) tại một quân y viện ở Hà Nội
  • Cảnh báo bão ở bang Louisiana (VOA) - Trung tâm Phòng chống Bão Quốc gia ở Miami nói rằng bão nhiệt đới Karen có thể ập vào bờ vào chiều tối hôm thứ Sáu hoặc sáng sớm thứ Bảy
  • FIFA định dời World Cup 2022 ở Qatar sang mùa đông (VOA) - Ông Michel Platini, người có triển vọng là một ứng cử viên sáng giá cho chức chủ tịch FIFA năm 2015, nói rằng chưa thể đưa ra quyết định gì tại cuộc họp của Ban chấp hành FIFA tuần này về thời gian tổ chức World Cup 2022.
  • TS Cù Huy Hà Vũ góp ý Hiến pháp (BBC) - Từ trong tù, Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ gửi kiến nghị Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 dài 20 trang tới Quốc hội Việt Nam.
  • Obama hủy chuyến thăm Đông Nam Á (BBC) - Tổng thống Barack Obama hủy kế hoạch thăm Đông Nam Á và tham dự hội nghị thượng đỉnh Apec vì chính phủ đóng cửa tại Mỹ.
  • Tiểu thuyết gia Tom Clancy qua đời (BBC) - Tác giả nhiều truyện trinh thám gián điệp nổi tiếng Tom Clancy vừa qua đời ở tuổi 66, theo thông cáo từ nhà xuất bản Penguin.
  • Lý do phe Cộng hòa chặn Obamacare (BBC) - Obamacare là gì, và vì sao Đảng Cộng hòa quyết tâm ngăn chặn điều luật này, bất chấp những hệ quả khi chính phủ phải đóng cửa?
  • Full of hot air (BBC) - "Full of hot air" nghĩa là gì và cách dùng cụm từ này, đồng thời cần phân biệt với cụm từ "to clear the air" trong tiếng Anh.
  • Trung Quốc tự phê (BBC) - Các cán bộ của Trung Quốc phê và tự phê trực tiếp trên truyền hình cho toàn dân theo dõi.
  • Tiếp sóng chương trình truyền hình trực tiếp về chiến dịch "Kết nối Biển Đông" (BaoMoi) - Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có công văn gửi các cơ quan: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, các đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, Trung tâm Truyền hình Thông tấn, Trung tâm Điện ảnh, Phát thanh Truyền hình CAND, Trung tâm Phát thanh Truyền hình QĐND, các báo điện tử đề nghị đẩy mạnh công tác truyền thông và tiếp sóng chương trình truyền hình trực tiếp về chiến dịch "Kết nối Biển Đông" nhằm tiếp tục kêu gọi, vận động quyên góp ủng hộ ngư dân phòng, chống thiên tai và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC là đơn vị chủ trì thực hiện phát sóng chương trình truyền hình trực tiếp về chiến dịch "Kết nối Biển Đông". Thời gian thực hiện tiếp sóng từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 7-10.
  • Kết nối biển Đông (BaoMoi) - Đó chính là chiến dịch do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm vận động, quyên góp ủng hộ ngư dân phòng chống thiên tai và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.
  • Trung Quốc ve vãn Indonesia và Malaysia (BaoMoi) - PN - Ngày 3/10, trong bài phát biểu trước Quốc hội Indonesia, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã không nhắc gì đến yêu cầu của các nước trong khu vực Đông Nam Á về việc thương lượng đa phương trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ, mà chỉ lặp lại lời kêu gọi đối thoại và đàm phán song phương. Ông Tập nói, về tranh chấp Biển Đông, các bên nên giải quyết một cách hòa bình và giữ gìn ổn định.
  • Mỹ, Nhật hối thúc Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế về đảo tranh chấp (BaoMoi) - Sau cuộc gặp “2+2” giữa hai bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ với những người đồng cấp Nhật Bản ngày 3/10, hai bên đã đưa ra thông cáo chung trong đó kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế về giải quyết tranh chấp chủ quyền của nước này với các nước láng giềng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.
  • Obama dang dở Biển Đông, Tập Cận Bình mừng sức khỏe lãnh đạo ĐNA (BaoMoi) - Ngày 4/10, Nhà Trắng chính thức ra thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hủy toàn bộ chuyến công du tới Đông Nam Á. Điều đó đồng nghĩa với việc hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ không gặp nhau tại hai sự kiện lớn tại Indonesia và Brunei – được cho là sẽ đề cập tới vấn đề tranh chấp Biển Đông.
  • Bão số 10 quật đổ cột cờ Trung Quốc cắm phi pháp tại Hoàng Sa (BaoMoi) - (GDVN) - Theo bản tin trên Tân Hoa Xã ngày 3/10, bão số 10 đánh sập 103 căn nhà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên quần đảo Hoàng Sa, đánh chìm hoặc đánh hỏng hơn 80 tàu thuyền lớn nhỏ, đánh hỏng 25 máy phát điện giới chức Bắc Kinh cho lắp đặt bất hợp pháp tại quần đảo này.
  • Trung Quốc cam kết vì hòa bình biển Đông (BaoMoi) - (Cadn.com.vn) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 3-10 tuyên bố, Bắc Kinh muốn xây dựng các mối quan hệ gần gũi hơn và một cộng đồng cùng chung vận mệnh với các nước ASEAN.
  • Tập Cận Bình "trên cơ" Obama tại châu Á (BaoMoi) - Trung Quốc đang đi trước Mỹ trong việc giành ảnh hưởng ở khu vực châu Á và một số nhà quan sát cho rằng cái gọi là chiến lược “Trục châu Á” của chính quyền Obama thực ra không hề tồn tại. Thậm chí, có nhận định rằng Mỹ sẽ để Trung Quốc “thỏa sức tung hoành” trên Biển Đông nếu biện pháp ngoai giao thất bại.
  • Biển Đông: Hoa Kỳ ‘rối chân’, Trung Quốc ‘nhanh tay’ (BaoMoi) - Trong khi quyết định ‘cắt giảm’ Philippines ra khỏi lộ trình công du Đông Nam Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang khiến Manila bồn chồn thì tại vòng đàm phán quốc phòng thứ 4, hai bên vẫn bất đồng, khiến Washington chưa thể mở rộng hiện diện quân sự tại Trường Sa. Cùng lúc đó, Trung Quốc vẫn đang tích cực thắt chặt quan hệ với các thành viên ASEAN không liên quan trực tiếp đến tranh chấp Biển Đông.
  • Thất vọng về “thiện chí” của Trung Quốc ở Biển Đông (BaoMoi) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 3/10 được cho là đã không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nhượng bộ nào trước áp lực của các quốc gia Đông Nam Á trong việc giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ ngày càng nóng bỏng ở Biển Đông mà chỉ đơn giản kêu gọi tiến hành những cuộc đàm phán. Điều này đã khiến một nghị sĩ Indonesia không giấu nổi cảm giác “thất vọng” trước “thiện chí” của ông Tập Cận Bình trong vấn đề Biển Đông.
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “né“ vấn đề biển Đông (BaoMoi) - Trong bài phát biểu trước các nghị sĩ Indonesia ngày 3.10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không hề đả động gì đến giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp lãnh thổ đang ngày càng gia tăng ở khu vực biển Đông. Thay vào đó, vị lãnh đạo Trung Quốc chỉ lặp đi lặp lại những kêu gọi đàm phán “cũ kỹ” trước đó. Điều này làm các nghị sĩ Indonesia thất vọng.
  • Ian Storey: TQ là trùm ngoại giao bắt nạt, đánh lạc hướng ở Biển Đông (BaoMoi) - (GDVN) - Tình hình Biển Đông sẽ được thảo luận thường xuyên khi các nhà lãnh đạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương gặp nhau, nhưng họ sẽ không thể tìm thấy sự nổi bật của nó tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á tuần tới ở Brunei bởi vì Bắc Kinh đã thực hiện một công việc bậc thầy của chiến thuật ngoại giao bắt nạt và đánh lạc hướng đối với ASEAN.
  • Trung Quốc-Indonesia bắt tay hợp tác đánh cá (BaoMoi) - Hôm nay (4/10), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rời Indonesia sau khi hai bên đã ký kết thỏa thuận thương mại, đầu tư lên tới gần 30 tỷ USD và một biên bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá.
  • Trung Quốc, Indonesia kêu gọi hòa bình ở biển Đông (BaoMoi) - TP - Ngày 3/10, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày đến Indonesia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ra tuyên bố chung “Phương hướng tương lai của đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Indonesia”, nhấn mạnh Trung Quốc, Indonesia và các nước thành viên ASEAN khác sẽ làm việc với nhau để thực thi đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), tăng cường tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác và duy trì hòa bình, ổn định trên biển Đông.
  • Tranh chấp Trung-Nhật và ván bài của Mỹ (BaoMoi) - TP - Ngày 3/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Nhật tham dự cuộc họp 2+2 Ủy ban Tham vấn An ninh Nhật-Mỹ, trong đó có bàn vấn đề tranh chấp trên biển Hoa Đông.
    Biếm họa về mối quan hệ Mỹ-Nhật-Trung thời điểm hiện tại.
  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dự hội nghị cấp cao ASEAN (BaoMoi) - TP - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Brunei từ ngày 9 đến 10/10, theo lời mời của Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkia, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo hôm qua.
    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 22 với chủ đề “Người dân của chúng ta - Tương lai của chúng ta”. Ảnh: TTXVN.
  • Nhật-Mỹ mở rộng liên minh quân sự đối phó Trung Quốc (BaoMoi) - Nhật Bản và Hoa Kỳ hôm thứ Năm (3/10) đã đạt được thỏa thuận mở rộng liên minh quân sự sau 16 năm nhằm đối phó với những mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông với Trung Quốc.

Samsung đầu tư thêm 1.2 tỉ USD vào VN


Điện thoại thông minh của Samsung có nhiều ưu thế cạnh tranh.

Tập đoàn Điện tử Samsung của Nam Hàn quyết định đầu tư thêm 1.2 tỉ USD tại Thái Nguyên, đưa tổng số vốn lên 3.2 tỉ USD.

Truyền thông Việt Nam cho hay giấy phép đầu tư được UBND tỉnh này trao cho Công ty TNHH Samsung Electro - Mechanics Vietnam (SEM) - một thành viên của Tập đoàn Samsung.

Được biết nhà máy của SEM sẽ đóng trên diện tích khoảng 30ha, Khu công nghiệp Yên Bình I, thuộc huyện Phổ Yên.

Tại khu vực này Samsung đang xây dựng tổ hợp công nghệ cao có tổng đầu tư khoảng 2 tỉ USD.

Với dự án này, tổng vốn đầu tư của Samsung vào Thái Nguyên nay lên tới 3,2 tỉ USD.

Giấy phép đầu tư được cấp chưa đầy một tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye.

Trong chuyến đi này, bà Park Geun-hye cũng đã thăm Tp HCM nơi bà đề cập tới nhu cầu Việt Nam cần đơn giản hóa các thủ tục vốn gây cản trở cho doanh nghiệp Nam Hàn tại Việt Nam nói chung.

“Nhiều doanh nghiệp đang cố đưa thêm đầu tư vào, nhưng dường như gặp phải một số khó khăn,” bà Park được hãng truyền thông Yonhap dẫn lời nói với ông Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải vào lúc đó.

Bà Park cũng kêu gọi giảm thuế và có những ưu đãi khác cho công ty đầu tư thêm vốn vào thành phố.

Được biết trong dự án tại Thái Nguyên mới đây, lãnh đạo tỉnh đề xuất miễn giảm thuế có thể tới 16 năm.

Một tên tuổi lớn khác của Nam Hàn là LG Electronics cũng đang tăng cường đầu tư tại Việt Nam.

Hiện có khoảng 1800 công ty Nam Hàn mở tại Việt Nam, tuyển dụng khoảng 500.000 lao động người Việt.

Số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, lũy kế đến ngày 20/6/2013, có 3.352 dự án đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 25,5 tỷ USD. Hàn Quốc đứng thứ 4 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Riêng tại TP. HCM có khoảng 85 ngàn người Nam Hàn sinh sống, tạo ra cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại Đông Nam Á.
(BBC)

Khủng hoảng ngân sách : Mỹ thiệt hại bao nhiêu ?

Hàng loạt công sở, công viên, bảo tàng... phải đóng cửa do bất đồng ngân sách tại Quốc hội.
Hàng loạt công sở, công viên, bảo tàng... phải đóng cửa do bất đồng ngân sách tại Quốc hội. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Bốn ngày qua, các cơ quan chính quyền và dịch vụ công tại Mỹ đã đóng cửa do khủng hoảng ngân sách. Tổng thống Barack Obama và đảng Dân Chủ sẵn sàng chấp nhận một ngân sách ở mức mà đảng Cộng Hòa đề nghị, nhưng không nhượng bộ trong việc đẩy lùi thời hạn áp dụng luật bảo hiểm xã hội – Obamacare. Trong khi đó, các nghị sĩ cực đoan trong đảng Cộng Hòa cũng không lùi bước.

Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio cho biết hậu quả kinh tế do tình trạng tê liệt này gây ra :

Các kinh tế gia thẩm định mỗi ngày, nước Mỹ bị thiệt hại khoảng 200 triệu đô la, nhưng trên thực tế, các hậu quả lớn hơn rất nhiều, nếu khủng hoảng kéo dài. Có nghĩa là trong tuần lễ đầu, mức độ thiệt hại là 200 – 300 triệu đô la mỗi ngày, nhưng nếu tình trạng tê liệt kéo dài, con số này sẽ cao hơn rất nhiều, bởi vì việc đóng cửa các dịch vụ công gây ra nhiều hậu quả cho lĩnh vực tư nhân.

Ví dụ, một doanh nghiệp nhận thầu dịch vụ cho Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ phải cho 2000 nhân viên nghỉ việc vào tuần tới, nếu cuộc khủng hoảng không được giải quyết.

Một ví dụ khác, khoảng 400 công viên quốc gia đóng cửa. Trong tháng 10, các địa điểm này đón tiếp gần 800 000 khách mỗi ngày. Đối với những tiểu bang sống bằng hoạt động du lịch, đây là một thảm họa. Họ ước tính mỗi ngày đóng cửa sẽ bị thất thu khoảng 30 triệu đô la.

Sau này, thiệt hại kinh tế sẽ được làm rõ, nhưng bên cạnh đó, cần phải tính đến việc lương nhân viên không được trả, hợp đồng không được ký, các công trường ngưng hoạt động, các nghiên cứu bị tạm ngưng… Ngân hàng JP Morgan đánh giá là mỗi tuần trôi qua, tổng sản phẩm quốc nội – PIB của Hoa Kỳ bị giảm 1,3 tỷ đô la.

Y tế là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do việc đóng cửa các cơ quan dịch vụ công tại Mỹ : 50% nhân viên ở trong tình trạng thất nghiệp kỹ thuật, nhất là giới nghiên cứu, trong khi có nhiều bệnh nhân, bị những bệnh nghiêm trọng, đang được chữa trị trong các phòng nghiên cứu hiện đại, trong số này có cả trẻ em.

Áp lực gia tăng đối với đảng Cộng Hòa và đảng này tìm cách đổ lỗi cho đảng Dân Chủ. Các dân biểu của Đảng Cộng Hòa yêu cầu đảng Dân Chủ cho phép mở cửa trở lại các trung tâm nghiên cứu.

Các dân biểu của đảng Cộng Hòa, mặc áo choàng trắng, làm việc trong lĩnh vực y tế, đã tổ chức một cuộc họp báo. Bà Renée Ellmers, y tá trong phòng nghiên cứu ung thư trẻ em, dân biểu của đảng Cộng Hòa, thuộc vùng Bắc Caroline nói : Nếu một gia đình phải tới các trung tâm nghiên cứu của chúng tôi, đó là bởi vì họ ở trong tình trạng nguy kịch. Tôi đã nói với Thượng nghị sĩ Harry Reid là Thượng viện hãy bỏ phiếu chấp thuận đi. Nếu ông từ chối, ông sẽ mất ngủ đấy.

Ông Harry Reid là Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ, cho đến lúc này, vẫn không nhượng bộ và không muốn lựa chọn những dịch vụ nào được ưu tiên mở cửa trở lại. Tất cả các lĩnh vực đều có những yêu cầu tương tự, như các công viên quốc gia cũng muốn được mở cửa, bởi vì nguồn thu của một số tiểu bang hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động du lịch. Đảng Dân Chủ không chấp nhận các đề nghị này và tìm cách gây sức ép qua việc cứ để cho tình hình ngày một trầm trọng thêm.
Đức Tâm (RFI)

Obama hủy chuyến thăm Đông Nam Á

Tổng thống Obama
Một số cơ quan chính phủ Mỹ đã ngừng hoạt động

Tổng thống Barack Obama hủy kế hoạch thăm Đông Nam Á và tham dự hội nghị thượng đỉnh Apec vì chính phủ đóng cửa tại Mỹ.

Người phát ngôn cho Nhà Trắng Jay Carney ra thông cáo vào tối thứ Năm 3/10 giờ địa phương, tức sáng sớm thứ Sáu giờ Hà Nội, nói: "Vì chính phủ đóng cửa, kế hoạch đi thăm Indonesia và Brunei của Tổng thống Obama đã bị hủy".

"Ông tổng thống đưa ra quyết định này vì khó có thể thực hiện việc công du nước ngoài trong lúc chính phủ đóng cửa, và ông quyết tâm tiếp tục đấu tranh làm sao để phe Cộng hòa phải ngay lập tức cho bỏ phiếu nhằm mở cửa lại chính phủ."

Thông cáo của ông Carney cũng nói: "Sự hủy bỏ chuyến đi này là một hậu quả nữa của việc các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện bắt chính phủ phải đóng cửa".

Điều này, theo người phát ngôn của chính phủ Mỹ, đang cản trở việc tạo công ăn việc làm thông qua thúc đẩy xuất khẩu, gây hại cho vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ cũng như các lợi ích của nước này tại "khu vực đang nổi lên lớn nhất thế giới".

"Ông tổng thống trông đợi sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác ở châu Á-Thái Bình Dương và quay trở lại khu vực vào một thời điểm trong tương lai".
"Sự hủy bỏ chuyến đi này là một hậu quả nữa của việc các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện bắt chính phủ phải đóng cửa."
Phát ngôn viên Jay Carney
Tuy nhiên chưa rõ thời điểm đó sẽ là khi nào.

Hội nghị Apec

Tổng thống Hoa Kỳ có kế hoạch thăm bốn quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Brunei, Malaysia và Philippines để bàn về hai chủ đề trọng tâm là đề kinh tế và an ninh trong thời gian từ 6/10-12/10.

Ông Obama không đến Việt Nam trong chuyến đi.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông cũng có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (Apec) họp tại Bali, Indonesia.

Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang sẽ có mặt tại hội nghị này.
Trước đó Mỹ đã thông báo ông Obama hủy thăm Malaysia và Brunei, cắt ngắn lịch trình.

Mỹ đã đóng cửa một phần các cơ quan nhà nước sau khi lưỡng viện Quốc hội không thể nhất trí về ngân sách do phe Cộng hòa nhất quyết đòi phải rút hoặc hoãn lại đạo luật y tế được gọi là Obamacare.
(BBC)
 Bản tin tiếng Anh

  • Car firms shifting focus (Washington Post) - Get ready for the screen debut of a made-in-China car. A new alternative-fuel vehicle is set to appear in the most popular vehicle-related Hollywood movie, Transformers.
  • Foreign firms show way in direct selling (Washington Post) - Rumors about direct selling have never disappeared since the marketing form sneaked into China 20 years ago. Meanwhile, industry has been struggling to jump on track. Right now, it is burgeoning in the laggard marketplace, led by foreign branded companies.
  • Market in antiques booms in Shanghai (Washington Post) - The shop assistant served cold drinks to the visitors at Modern Shanghai, a furniture and home decor store in downtown Shanghai.
  • Chinese invest in Vermont (Washington Post) - As the governor of America's second-least populous state -Vermont, Peter Shumlin is making a big push to seek investment from China.
  • FTZ issues first 'negative list' (Washington Post) - The new Shanghai Free Trade Zone published first negative list, an innovative management approach that increases foreign investors' freedom.
  • How to tap into China's increasing gray market (Washington Post) - Despite the recent slowdown in China's economy, many foreign companies continue to see the world's second-largest economy as one of the most attractive markets now and in the future. Consumption of foreign brands by the Chinese contributes considerably to the profits of many foreign companies, especially luxury brand producers. But do foreign companies and their marketing teams really understand the changing nature of China's customer base?
  • A southern staple (Washington Post) - In a research report released earlier this year, the United Nations Food and Agricultural Organization said eating insects could help end food shortages across the world. In fact, it urged people to eat them as a nutritious supplement.
  • Lang bags Brit with classic charm (Washington Post) - Chinese pianist Lang Lang grabbed the International Artist of the Year at the Classic Brit Awards 2013, held at London's Royal Albert Hall on Wednesday night.
  • The first place to be called the 'Middle Kingdom' (Washington Post) - About 1.8 million years ago, the ancestors of Chinese people began to use fire and stone tools on this land. About 5,000 years ago, they learned how to extract salt from water in this area. More than 4,000 years ago, the early Chinese emperors Yao, Shun and Yu successively made this place the capital cities during their reigns.
  • Let's get crabby! (Washington Post) - Autumn is China's biggest crab season. That's very much because the most popular freshwater crabs are at their delicious peak now - meaty and loaded with roe. Beijing's restaurants and hotels are busy presenting their best crab dishes.
  • The charms of Provence (Washington Post) - Southern France offers art festival, lavender in full bloom and scenic view of historic Europe to visitors, as Xu Lin writes.
  • Tales of two countries (Washington Post) - Dai Sijie is like a bridge. He connects the medium of literature with that of film; and at the same time he links up the world of China, where he was born and grew up, with that of France, where he attained fame, as both a novelist and a film director.
  • Diplomatic game (Washington Post) - Bob Hindmarch is a name that is all too familiar to many Chinese athletes at the University of British Columbia (UBC), where Canada's National Hockey Program was born.
  • Visit will 'carry forward our traditional friendship': Xi (Washington Post) - President Xi Jinping gave a joint written interview to media from Indonesia and Malaysia on bilateral relations, the leaders’ meeting of the Asia-Pacific Economic Cooperation, and the prospects of economic development in the Asia-Pacific region.
  • Search for fishermen continues (Washington Post) - Four people have been confirmed dead and 12 others rescued as the search continued on Tuesday for fishermen who were aboard three fishing vessels that sank after being caught in a typhoon in the South China Sea, provincial authorities said.
  • Premier vows to deepen reform (Washington Post) - China remains committed to deepening reforms in the pursuit of long-term and sustainable economic growth despite the difficulties and challenges ahead, Premier Li Keqiang said on Monday.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét