Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Lượm lặt

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Biển Đông căng thẳng: Sinh Tồn nơi đầu sóng ngọn gió (Infonet). - Chung sức để ngư dân yên tâm bám biển (BP). - Biển Đông: Đến Đảo Cô Lin hồi tưởng trận Gạc Ma năm 1988 (Infonet). - Biển Đông: “Thiên la địa võng” của CASA-212, DHC-6, Kilo VN (Soha).
Treo cổ vì… dự án “treo”?  (PLVN)   -Nhiều năm liền có nhà nằm trong diện giải toả di dời, nhưng dự án bị “treo” nên gia đình anh Nguyễn Viết Thành (SN 1972, ngụ tổ 16, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) phảiu sống trong cảnh “đi không được, ở cũng chẳng xong”. Chưa lấy được phiếu đất và tiền đền bù dự án, đã thế còn bị “cò” lừa lấy tiền “chạy” phiếu đất…, anh Thành treo cổ tự vẫn.
Mẹ liệt sĩ ở Quảng Ninh bị “truất” quyền tài sản  (PLVN) – Ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng cụ Bùi Thị Thới lại phải hầu tòa chì vì miếng đất cho con cái. Dư luận đang đặt câu hỏi: Vì lý do gì mà UBND TP Hạ Long “cố tình truất quyền” của một mẹ liệt sĩ và quyết định nhiều việc không có căn cứ pháp lý khác?.
9 nhóm đối tượng phải minh bạch tài sản ở nước ngoài  (PLVN) -  Cái đề chưa chính xác mà là cả tài sản trong nước nữa- Đến cấp phường- chờ heo nái đẻ trứng.Tham nhũng hết đường???
Theo quy định tại Nghị định, có 9 nhóm đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập, trong đó có Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu HĐND chuyên trách, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, người được dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, HĐND; Cán bộ, công chức từ Phó trưởng phòng của UBND cấp huyện trở lên và người được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên UBND xã, phường, thị trấn; Trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự, cán bộ địa chính, xây dựng, tài chính, tư pháp-hộ tịch xã, phường, thị trấn…. cũng là đối tượng phải minh bạch tài sản.
Theo Nghị định, tài sản, thu nhập phải kê khai gồm: Các loại nhà, công trình xây dựng; các quyền sử dụng đất; Tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài mà giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên;  tài sản ở nước ngoài; ô tô, mô tô, xe máy, tàu, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên….
Nó “vướng mắc” , do nó to quá nên mắc họng đây nè :    10 vụ án tham nhũng lớn gặp vướng mắc(PLTP)
Quyền con người, quyền công dân trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (Tamnhin) -  Tuy nhiên, quy định tại Điều 15 Dự thảo: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế ở mức độ cần thiết trong trường hợp khẩn cấp vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự công cộng, đạo đức sức khỏe cộng đồng” mới chỉ dừng lại ở tính nguyên tắc, mà chưa được quy định cụ thể đối với từng quyền, hạn chế quyền như thế nào?
Tự do trên internet (P2)  (Tamnhin) –  Bài 1: Bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia là một quyền chính đáng (P2)- Nhưng mà “xuống đường tụ tập” chống đ/c Trung quốc cướp Biển đảo ,tàu bè, giết hại Ngư Dân là không được….- Đòi hỏi thông tin “mấy cái hiệp mà ước” là vi phạm an ninh Quốc gia nhé…. >>>>>Tự do trên Internet (P1)
Phiếm :  Xử sao với Omar? (SGTT) – Teen A: – Yeah, trưa nay tui canh mấy tiếng đồng hồ ở sân bay, thấy chàng bước ra cười cái là quên cả mệt. Trời ơi, ước gì… / Teen B: – Sao? / Teen A: – Được… hun cái ghế chàng ngồi. / …../   Teen B: – Hay là mình tìm cách trục xuất chàng vì tội “không quá đẹp trai, gây hậu quả nghiêm trọng” đi. Vụ này mà làm được, ta nói, nước mình còn nổi tiếng hơn Omar luôn á.
Hằng vs Cuội: 1 – 0  (SGTT) -   ……– Chị từ huyền thoại Trung Hoa, còn tôi từ cổ tích Việt, cả hai đều là nhân vật nổi tiếng nên phải cư xử sao cho đẹp. Hổm rày tôi biết chị đổ rác trước cửa mà không nói, nhưng giờ cái đống rác của chị ngày càng lớn, lại toàn chất độc hại, hít thở hoá chất riết lỡ mai mốt tuyến… tiền liệt của tôi mà có u có bướu là chị phải đền!  /  Chị Hằng bĩu môi:   – Thôi anh Cuội ơi, biết thân biết phận đi! Đã nghèo lại dốt thì phải chấp nhận làm bô rác cho hàng xóm chứ!  ……
Vết ngứa trong tim  -SGTT.VN – Hoàng đế nhà Nguyên Hốt Tất Liệt (1215 – 1294) có tất cả, trong lịch sử xâm lược của mình. Nhưng vẫn có một điều làm ông mang nỗi hận cho đến lúc chết, đó là nước Đại Việt. Ba lần mang đại quân từng đè bẹp mọi quốc gia lân cận đến đất Nam, nhưng cả ba lần Hốt Tất Liệt chỉ nhận được tin dữ mang về.

KINH TẾ
Nhật Bản cho Việt Nam vay ODA 500 triệu USD (DT). VĂN HÓA-THỂ THAO
Đánh giá kết quả nghiên cứu Hoàng thành Thăng Long (VOV).
- NSƯT Tạ Minh Tâm: “Nhạc Việt đang ô nhiễm nặng” (DT).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Không bắt buộc học sinh mặc đồng phục: Hay nhưng quá muộn! (Soha). XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Tầng hầm chung cư như “bể bơi” suốt 4 ngày (TT). - Tầng hầm chung cư ngập như sông, bơm 3 ngày không hết nước  (DT). QUỐC TẾ 
Nga tăng số chiến hạm tới Syria lên 10 chiếc (VTC). - Căn cứ quân sự ở Syria ảnh hưởng đến vận mệnh nước Nga (Soha). - Syria ra điều kiện giải trừ hóa học với Mỹ (KP). - HRW cáo buộc chính quyền Syria giết gần 250 người (TTXVN). - Mỹ chuyển vũ khí, Nga thêm tàu chiến tới Syria (VNN). - Hội đàm Mỹ – Nga về Syria: Căng thẳng từ lời phát biểu của Tổng thống Assad (CATP). - Không ai thay thế được ông Assad (Tin tức). - Syria di chuyển vũ khí hóa học tới Lebanon và Iraq? (ANTĐ). Taliban tấn công lãnh sự quán Mỹ, 28 người thương vong    – (TT)    —-Ngoại trưởng Nga, Mỹ bất đồng tại Geneva- (TT)    —-Syria bí mật di chuyển vũ khí hóa học ?  (TN)   —Báo Mỹ: Syria đang phân tán các kho vũ khí hóa học  (PLTP)
Phát hiện bom gần tòa nhà Quốc hội Campuchia- (TT)
Al-Qaeda kêu gọi tấn công giữa lòng nước Mỹ  (TN)

Công dân Hàn Quốc bị Triều Tiên bắt cóc đã đào thoát sau 41 năm  (TN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét