Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Lượm lặt

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Mỹ Yên: chính sách cũ với những tội ác mới  -(J.B Nguyễn hữu Vinh -RFA)  >>>>Đặng Ngọc Viết và con đường buộc phải đi
Sự bất cập của việc sở hữu đất đai hiện nay  -(Kami -RFA)
Na Uy-một chính phủ mới, với nữ Thủ tướng mới  -(Song Chi -RFA)
Tiếng gọi từ cái chết  -(Lê diễn Đức -RFA) -  Bi kịch về cái chết của anh làm lắng đọng một điều tâm đắc: Cuộc sống là vô cùng cao quý, nhưng đôi khi vì những giá trị đích thực của nó, buộc chúng ta phải chết. Cái chết của anh là tiếng gọi đánh thức lương tri và tinh thần tranh đấu chống lại bạo quyền của những người còn sống.
Caroline Hatton, một cách thế không quên nguồn cội của mình  (Nguyễn xuân Hoàng /VOA) -  Caroline Hatton, tác giả của The Night Olympic Team và cuốn truyện thiếu nhi về 2 anh em người Việt trong trường học Pháp
Thùy Linh – Những cái chết được báo trước  (Danluan) -Chưa khi nào mùi tử khí phả vào chúng ta với những đau đớn, nghẹn ngào lẫn phẫn uất, một cuộc sống được gọi là thời bình, được cho là “dân chủ gấp vạn lần” tư bản; được coi là “đang bị các thế lực thù địch chống phá quyết liệt”; được rao giảng là một một nhà nước “vì dân, do dân, của dân”
Phạm Hồng Sơn – Tại sao lại nổ súng?  (Danluan) -Và một người như ông Viết, tôi tin, sẽ rất đau đớn nếu bị những ông bà thẩm phán là đảng viên cộng sản ngồi trên ghế quan tòa giật giọng hỏi: “Tại sao lại nổ súng bắn cán bộ mà không đi kêu oan?”
Dương Thạch – Tôn trọng ý dân và một hiến pháp không hạt nhân  (Danluan)

Những sự thật cần phải biết (phần 21)  -(DLB)   —–Chính trị là số phận  – Max Boot (Los Angeles Times) – Trần Quốc Việt (Danlambao)-(DLB)     —-Phạm Thanh Nghiên: Ngày này năm xưa… Tâm thư vẫn cuộn chảy-(DLB)

Gửi các anh hùng Đặng Ngọc Viết trong tương lai-(DLB)

Ông Võ Văn Ái lên tiếng cho các Bloggers và Tôn giáo tại Liên Hiệp Quốc – Genève  (DLB) -Các nhân chứng từ Việt Nam có hai ông Võ Văn ÁiNguyễn Bắc Truyển, bà Sukanya Joop Prueksakasemsuk đến từ Thái Lan và cô Ramana Sorn đến từ Cam Bốt.

Cần có một tổ chức phản đối dự án điện hạt nhân ở Việt Nam-(DLB)

Tôn trọng ý dân và một hiến pháp không hạt nhân-(DLB)    —-Thư ủng hộ của Nhóm Yêu Quý Bảo Vệ Cát Tiên (SCT)-(DLB)

Đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Kim Lan về trường hợp của chồng là ông Ngô Hào-(DLB)

Truyền thông và cuộc chiến giải trừ gian dối-(DLB)    —–Chấp nhận chết – cho đồng loại sống!?-(DLB)

Đỗ Thị Minh Hạnh-(DLB)

Blogger Việt Nam khởi xướng một chiến dịch vận động độc đáo cho Tự Do Diễn Đạt  -  Civil Rights DefendersDân Làm Báo chuyển ngữ

Nhìn một góc là cái nhìn thiển cận »  – Năm 2010 BBC cho đăng bài viết của cô du học sinh tên Bích, nội dung ca tụng Trung  Quốc và phủ nhận lòng yêu nước của người Việt Nam. Tháng 9 năm nay BBC lại đăng  tiếp bài “Một góc nhìn về cơm 2.000 đồng” của Nguyễn Quảng. Bài viết gây phản cảm bởi cách qui chụp người làm từ thiện là con buôn và phân tích lợi hại việc làm từ thiện dưới cái nhìn rất phiến diện.
  • Nguyễn Minh Đào: Mấy suy nghĩ về công tác dân vận trong tình hình mới (viet-studies 13-9-13) — – “Bài phát biểu của ông Tương Lai tôi tán thành nhiều điểm, nhưng… Chừng nào Mặt trận và các đoàn thể quần chúng còn ăn lương chánh quyền, còn phải đội “vòng kim cô” của Đảng và còn là “tay chân của Đảng”, thì mãi mãi vẫn như hiện nay, không bao giờ có thể làm được điều đó ông ạ!” (Tác giả là một cán bộ lão thành ở An Giang)◄◄
“Đã là người Học Phật ko ai theo chính trị”? (Đinh Tấn Lực)
Mai Xuân Dũng:  TIẾNG SÚNG ĐẶNG NGỌC VIẾT-SỰ PHÁ SẢN CỦA NỀN TƯ PHÁP XHCN (Ba Sàm).
 2032. HÃY TRỞ VỀ VỚI NHỮNG GÌ CÒN “MINH TRIẾT” (Ba Sàm)
TS Nguyễn Thanh Giang: TÔI CÓ PHẢI BỊ TÙ TẠI GIA ?! (Ba Sàm)
ĐẶNG NGỌC VIẾT – CÁI CHẾT TỪ NỘI TÂM ! (Bùi Văn Bồng).
Từ Đoàn Văn Vươn đến Đặng Ngọc Viết và…? (Chính luận).    ——Hai đám tang và một câu hỏi (Trần Hưng).
  Ngọc Viết, Ngọc Dũng: Nẫu cả ruột! (Trần Thị Hải Ý) (Thông luận). 
Thơ của Bùi Minh Quốc: THỜI GIAN MÁUĐÊM THÁI BÌNH (Nguyễn Tường Thụy). 
Anh là câu hò ví dặm quê hương Thái Bình (DĐCN)
Minh Diện: ÁO ĐỤP RẬN ĐÀN (Bùi Văn Bồng)
Những công dân chống tham nhũng ở Việt Nam (Lê Anh Hùng)
Trung Quốc đi về đâu? (phần 1) (Phan Ba)

Ai sẽ bảo vệ người dân?  – Lm Phạm Quang Long  (Boxitvn)

_________________________________________________________________________________________________________________
Lại chuyện cần bàn về doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam (SM)    ——Nợ thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh ở mức cao (SM)
Đã là lấy phiếu tín nhiệm thì chỉ có “tín nhiệm và không tín nhiệm thế thôi? (SM)    —-Đề nghị lấy phiếu tín nhiệm với các Giám đốc Sở  (TP)

Công ty Thanh Thái chôn hóa chất độc hại có liên quan gì đến những trường hợp bị mắc bệnh ung thư ? (SM)

Nhung hinh anh dau xot ve hien truong vu xa sung tai Thai Binh
Những hình ảnh đau xót về hiện trường vụ xả súng tại Thái Bình  (Soha)====>>>>
Gia đình nghi can xả súng ở Thái Bình không phải bồi thường (NĐT)
UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định bóp méo sự thật?  (TP) – Lại Đất đai!
Tịch thu hộ chiếu của nhiều lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí  (NĐT)
Người Hà Nội ‘uống nước có chất thạch tín’  (NĐT)     —–Việt Nam kỳ vọng phát triển nhờ… casino? (NĐT)
Phá rừng giàu, cần kiểm tra xem có mua chuộc không  (ĐV)     ——-Chuyện ghi ở cuộc họp  (Xây dựng đảng)
Vụ Cty CP Nicotex Thanh Thái: Lời tố rợn người ở “vùng đất thuốc sâu”  (LĐ)
Người cựu chiến binh Quảng Trị 23 năm đi tìm câu trả lời cho đất “chính chủ”  (LĐ)   —-Chính quyền không tới đám tang người xả súng ở Thái Bình  (ĐV)
Công bố kế hoạch xử lý tham nhũng ở Đồng Nai  (ĐV)    —-Đồng Nai: Kiểm tra việc xử lý tham nhũng nghiêm trọng  (DV)
Pháp : Cuộc đi bộ cho nhân quyền ở Việt Nam  (RFI)
Giọt nước tràn ly  (RFA) -Vụ một người bị thu hồi đất tự sát sau khi xông vào trụ sở UBND Thành phố Thái Bình nổ súng vào 5 cán bộ địa chính, làm chết một lãnh đạo gây thương tích cho 3 cán bộ khác, đã trở thành sự kiện nóng trên báo chí cho tới diễn đàn Quốc hội.

KINH TẾ
VĂN HÓA-THỂ THAO
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Khám, chữa bệnh theo Quyết định 14 /2012: Dân nghèo ngoài tầm hỗ trợ: Bài cuối: Vướng thủ tục và đá trách nhiệm (DV).
Cơ quan chức năng “bó tay” với chất tẩy thực phẩm    (Dân trí) – Chỉ cần cho một loại bột trắng, mịn vào lòng, thịt trong vòng 5 phút, vết đen sẽ biến mất, thực phẩm cũng trắng và thơm ngon hơn. Loại bột trắng, mịn này là một chất tẩy không rõ nguồn gốc nhưng đang được bày bán ở khắp các chợ trên địa bàn TP Nha Trang.
Lời kể của tài xế taxi bị côn đồ đánh vì từ chối chở    (Dân trí) – Nằm điều trị tại bệnh viện Hồng Đức (Q.Gò Vấp), anh Bùi Văn Thanh (28 tuổi, quê Cần Thơ, tài xế hãng taxi Vinasun) vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc mình bị nhóm côn đồ đánh “hội đồng” gục trên vũng máu.
Dân quá khích nhốt công an vào nhà văn hóa thôn  (NĐT)   -Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh chấp địa giới hành chính với doanh nghiệp (DN) khai thác đá trên địa bàn, một số người dân đã đào đường, chặn xe, đập phá tài sản của DN.
Hải Phòng: Giết người chỉ vì một câu nói  (DV)

QUỐC TẾ 
TQ phát hành cổ phiếu “Mẫu Hạm”, gom tiền đóng tàu sân bay  (Soha)     —“Trung Quốc lộ dấu hiệu tấn công Miyako, Nhật không thể đứng nhìn”  (GDVN)
Đạt Lai Lạt Ma : Trung Quốc đã thực tế hơn về Tây Tạng  (RFI)    —-Trung Quốc : Liệu chống tham nhũng có dẫn đến nhà nước pháp quyền ?  (RFI)
Nếu Mỹ vẫn muốn đánh Syria, Nga sẽ chỉ đứng nhìn  (Soha)   —-Phe đối lập Syria bầu Thủ tướng lâm thời để tăng ảnh hưởng quốc tế  (GDVN)
Thượng nghị sỹ Mỹ viết bài ‘trả lễ’ Putin trên báo Nga  (NĐT)    —-Mỹ và Nga đạt thỏa thuận về vũ khí Syria  (BBC)    —Nga Mỹ đạt thỏa thuận về vũ khí hóa học Syria  (RFI) —Putin, Obama và Syria  (BBC)
Tổng thư ký LHQ : Bachar al-Assad phạm “tội ác chống nhân loại”  (RFI)
Quốc vương Cam Bốt thất bại trong nỗ lực hòa giải  (RFI)
Singapore phạt tám người Trung Quốc chôm đồ trên máy bay  (TT)    —Khu biệt thự lớn nhất Trung Quốc “hóa” thành phố ma   (DT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét