Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Trung Quốc cấm doanh nghiệp đấu thầu dự án ở Việt Nam

Chính trị – Xã hội

Biển Đông tuần qua: Phẩm giá dân tộc không cho phép đánh đổi  -(VNN)   –   “Chơi bài ngửa” – Trung Quốc muốn cái gì?  -(PLTP)   —   Báo Hồng Kông dọa, Trung Quốc sẽ cho Việt Nam “nếm mùi đau đớn”?!  -(GDVN)   >>>  CCTV: Thủ tướng Nhật sẽ có quyền hạ lệnh cho quân đội tấn công
Nhật – Úc tiến tới hợp tác quân sự đương đầu với hiểm hoạ Trung Quốc   -(RFI)   >>>  Trung Quốc : Trường Sa « không phải là chuyện của » Philippines    —  Nhật sẽ chuyển giao công nghệ tàu ngầm cho Úc  -(RFA)
Khẳng định chủ quyền biển đảo bằng âm nhạc  -(RFA)
Tướng Phạm Văn Dỹ: 6 lần Trung Quốc ra đòn với Việt Nam  -(TT)
- Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với đào tạo nhân lực có tay nghề cao (ND). Giặc đã vào tới nhà rồi, người đứng đầu đảng thì im như thóc, không dám mở miệng nói một lời, trong khi đó đảng lại đòi “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với đào tạo nhân lực có tay nghề cao“! Lại còn bày trò lấy phiếu tín nhiệm, mấy ông, bà tín nhiệm với nhau thì cứ đóng cửa mà làm. Còn đối với dân, người dân có tín nhiệm mấy ông, bà nữa hay không, hãy nhìn vào phản ứng của họ đối với đảng thì sẽ biết. Khi sự kiện nghiêm trọng đang xảy ra ngoài biển Đông, ảnh hưởng tới sự tồn vong của dân tộc, người dân trông chờ một tiếng nói cất lên từ ông TBT, mà cũng không nói nổi, thế mà vẫn tự sướng với chuyện lấy phiếu tín nhiệm.  – Dân mong người đứng đầu trực tiếp nói về Biển Đông (VNN) 

Thỏa thuận Thành Đô – bước lùi lịch sử thảm họa   -(Boxitvn)   —  Không phải dàn khoan. Gạc Ma mới là chuyện lớn!  -(Boxitvn)   —   Cảnh giác với âm mưu thâm hiểm của Trung Quốc  -(Boxitvn)
Tuyên bố ngày 8/6 của các hội đoàn dân sự về Công đoàn độc lập Việt Nam  -(Boxitvn)
“Diên Hồng” chưa từng có của XHDS: Phải thành lập Công đoàn độc lập! (2)  -(Boxitvn)
Nhận thức mới: Lấy là bỏ, bỏ là lấy  -(Boxitvn)   —   Thư bạn đọc: ca khúc Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam  -(Boxitvn)
Phạm Gia Minh – Một số ý kiến đóng góp vào cuộc tọa đàm với chủ đề THOÁT TRUNG  -(DL)
Đặng Kiên Trung – Biển Đông dậy sóng lòng người -(DL)
Tuyên bố ngày 8/6 của các hội đoàn dân sự về Công đoàn độc lập Việt Nam -(DL)
Bản Tham luận của Phạm Thanh Nghiên về Tình Trạng Dã Man Trong Nhà Tù đối với Tù Nhân Lương Tâm -(DL)
Nhóm rác Sài Gòn: Sương Quỳnh – Mất nước là chết -(DL)
Cầu Nhật Tân – Liệu có thành quy luật: Mỗi đại án nướng một vài tướng Công an? -(DL)
Khánh Tùng – Pháp luật về Hội của một số quốc gia -(DL)   —   Nguyễn Ngọc Già – Tù nhân lương tâm có thể cứu nước? -(DL)

Độc chiêu chống bán nước tại Sài Gòn   -(DLB)

Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo – Miệng “búa liềm” nó méo tứ tung  -(DLB)

Mất nước là chết-(DLB)   —   16 tổ chức họp mặt tại Sài Gòn: Bước tiến mới của Xã hội Dân sự Việt Nam-(DLB)

Nước mất đi đâu mà lo. -(Phamtayson FB)
Nâng Niu Niềm Tự Hào Rất Việt  -(Đinh Tấn Lực) -  “Nó đâm bể tàu ta mà ta nhất quyết im lặng, nhất quyết không trả đũa, bởi đó là sức mạnh và tính nhân đạo của VN Ta. Ta là con kiến nhưng có thể vặn con voi là tại sao nó đè Ta, đâm lật ngửa (hay úp?) tàu Ta mà không quăng cho nổi một chiếc phao.  Ta đã văn minh và nhẹ nhàng nhắc nhau về mối tương quan ‘hữu nghị viển vông/lệ thuộc’, trước khi công khai nhắc nhau ‘duy trì mọi quan hệ’, bất kể viển vông hay lệ thuộc“.
Rõ như ban ngày -(LS Lê dức Minh FB)  >>>  Nghe ông Tướng lý giải.   >>>  Không biết luật sư ở VN có tình trạng này hay không?
Đều Cộng Cả! -(Phi Vũ FB)  >>>   Phải làm sao?
Quốc hội đang quan tâm tới cái lổ “trôn” của hoa hậu, còn biển đông thì tạm gác lại vì không quan trọng.  -(Nam Việt FB)
TAI HỌA  -(Nguyễn hưng Quốc FB)   >>>   CUỐNG RỐN CHƯA LÌA   >>>  CON ĐƯỜNG DÀI VÀ ĐẪM MÁU NHẤT
Người Việt và thời cuộc!  -(Nguyễn đình Bổn FB)   >>>   Dối như thật!

Mưu mô thâm hiểm của Bắc Kinh  -(Nguyễn Vĩnh)

Tầu Cộng xâm lược leo thang, chó nào cùng đường không dứt giậu?  -(Badamxoe)
Đào Tiến Thi: NƯỚC ĐẠI VIỆT TA THỜI TRẦN ĐÃ “THOÁT TRUNG” NHƯ THẾ NÀO?  - (Tễu)  – VĂN HÓA ĐẠI VIỆT THỜI LÊ TRUNG HƯNG TRONG THẾ ĐỐI THOẠI VỚI TRUNG HOA
BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG THÉT GÀO   - (Đặng Huy Văn)
BẮC KINH, MỘT MÌNH CHỐNG LẠI G7 ?  - (SCMP/ Huynhngocchenh)
ĐCSTQ phái 1500 điệp viên sang Đài Loan năm 1949   - (Trung Quốc Không Kiểm Duyệt /Youtube)

Điểm lại bài này : “Cần có sự can thiệp của Mỹ trong tranh chấp ở Biển Đông”  -(TTXVN)  – là của TTXVN , nhưng TCCS có đăng lại, không biết hôm nay xem lại thì trên TCCS chỉ có “…không tồn tại” , Quechoa cũng đăng lại nhưng lấy link của TCCS, cứ vào Quecho bấm thử xem ở bài này.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thực tâm chống Trung quốc?  -(Kami -RFA)

Sự kiềm chế không có nghĩa là Việt Nam ở vào thế yếu  -(Chinhphu)
VOV từ Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc xuất hiện dày đặc cản phá tàu Việt Nam - (VOV)   >>>   Trung Quốc cố tình lấp liếm hành vi sai trái ở Biển Đông
Trung Quốc trình kế hoạch bê tông hóa Trường sa lên chính phủ -(SM)  —   Trung Quốc đang làm gì ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam ? -(Zing)
Ngư dân Hoàng Sa “hội nghị Diên Hồng” ngay trên biển  -(TT)
Báo Mỹ: Lộ dần sân bay, cảng biển của Trung Quốc ở Gạc Ma   -(DT)   >>>  Bài học từ Hiệp định phân định lãnh hải Indonesia-Philippines   >>>  Trung Quốc lần đầu tham gia tập trận hải quân với Mỹ
Mặt thật bá quyền Trung Quốc (kỳ 2): Mánh khóe từ làm đường, thuê đất  -(DV)   >>>   Mặt thật bá quyền Trung Quốc: Mở rộng bờ cõi bằng… bản đồ

“Trung Quốc cấm đấu thầu tại Việt Nam, gây áp lực kinh tế”  -(GDVN)  >>>    Báo TQ xuyên tạc, bình luận hình ảnh Thủ tướng Việt Nam đội mũ cối    – Bài báo này bình luận rằng, điều đáng chú ý là, khi thị sát Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đội mũ cối quân dụng màu xanh truyền thống của Việt Nam, chi tiết này hầu như là ông muốn thể hiện “hình tượng cứng rắn”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát nhà máy đóng tàu Hạ Long và lên thăm tàu kiểm ngư KN781 hiện đại nhất ASEAN  ===>>>  
Tuần báo Bắc Kinh: Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc?!   -(GDVN)
“Trung Quốc sợ là số 1”  -(NLĐO) – Trung Quốc không muốn vượt qua Mỹ để trở thành siêu cường số một thế giới, theo chuyên gia khoa học chính trị Hòa Khải của trường ĐH Utah (Mỹ).
Đề nghị tạm dừng cấp chứng minh nhân dân công nghệ mới  -(TT)   —  Bộ trưởng Tư pháp: Thẻ căn cước không thay được giấy khai sinh  – (Dân trí)
Truy vấn Bộ Công an về sự lãng phí khi áp dụng CMND mới  -(DV)
Ăn miếng trả miếng!  -(NLĐ)  -Một số vụ tranh chấp lao động đi vào ngõ cụt, không thể hòa giải chỉ vì người lao động nung nấu ý định “báo thù”
__________________________________________________________________
Trung Quốc tiếp tục tăng tàu chiến ở khu vực giàn khoan trái phép  -(PLTP)   –  Trung Quốc điều 6 tàu chiến quanh giàn khoan  -(TP)   —   Trung Quốc tăng tàu chiến, kiểm ngư Việt Nam đấu tranh cường độ cao  -(TT)
Trung Quốc vu cáo đặc công nước Việt Nam tấn công tàu hộ vệ giàn khoan- (VTC)  >>>  Khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng vọt
Không quân Nhật sẽ dập tắt tham vọng Trung Quốc  -(ĐV)
Lại một đề xuất giật mình từ ‘Bộ đường sắt’  -(VTC) -Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xin phép Bộ GTVT lập đề án nghiên cứu xây dựng thêm tuyến đường sắt khổ 1m, song song với tuyến hiện tại.

Kinh tế

ODA: Hàn Quốc tăng tốc hỗ trợ, Nhật thêm điều kiện    -(ĐV)   –  Dệt may Việt khó giảm lệ thuộc vào Trung Quốc  -(ĐV)
Tổng Giám đốc Vinalines tiết lộ thực tiền đang nợ   -(ĐV)  -”Riêng công ty mẹ nợ hơn 11 ngàn tỷ. Khoản nợ này phần lớn liên quan đến những dự án đầu tư tàu”.
“Gói tín dụng 10.000 tỷ đồng giúp ngư dân đóng tàu sắt”  -(Bizlive)   –  Giá con banh lông rớt thảm hại   -(TT)   —  Trắng tay vì nắng hạn  -(NLĐ)
Du lịch Đà Nẵng tìm cách giảm lệ thuộc vào thị trường khách Trung Quốc  -(MTG)
Trung Quốc ghìm giá đồng tiền, kích thích xuất khẩu   -(RFI)   —   Kinh tế Mỹ: Việc làm tăng, Tỷ lệ thất nghiệp 6,3%  -(VOA)
Nóng dòng tiền đầu tư từ Trung Quốc   -  (TBKTSG) – Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong năm tháng đầu năm nay giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nguồn vốn đầu tư đến từ Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) lại tăng khá mạnh.
Nhật Bản cân nhắc ODA: Sân bay Long Thành không lo   -(ĐV)  >>>    Việt Nam có muốn bước khỏi sự lệ thuộc Trung Quốc?
Hoa quả Trung Quốc không nhập vào Lạng Sơn  -(TP) -Đã 10 ngày nay, tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), không có lô hàng hoa quả nào nhập vào Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật vùng 7 xác nhận với PV Tiền Phong.

Thế giới

Tình hình Ukraine: Mỹ bơm tiền, Đức thúc dùng vũ lực   -(ĐV)   —   Tư lệnh NATO: “NATO phải xét lại quan hệ với Nga”  -(Bizlive)
Máy bay chiến đấu Mỹ đánh chặn máy bay trên bầu trời Washington  -(Bizlive)   >>>  Báo Nga “tố” Trung Quốc bành trướng “săn” đất nông nghiệp khắp hành tinh   >>>  Nhật – Úc sắp hợp tác quân sự đương đầu với hiểm hoạ Trung Quốc    >>>  866 “quan” Trung Quốc thà bị giáng chức chứ không đưa vợ con về nước   >>>   Trung Quốc nhanh chóng tiếp xúc với Tân thủ tướng Ấn Độ
Đối lập Đài Loan muốn đối thoại trực tiếp với Bắc Kinh   -(RFI)
Trung Quốc nhanh chóng tiếp xúc với Tân thủ tướng Ấn Độ -(RFI)   —   Ngoại trưởng Trung Quốc, Ấn Ðộ gặp nhau tại New Delhi  -(VOA)
Quan hệ Mỹ-Trung lại nóng thêm  -(RFA)
Hạt nhân Iran: Teheran đàm phán trực tiếp với Nga- Mỹ -(RFI)   —  Hoa Kỳ và Iran sẽ trực tiếp đàm phán tại Geneve  -(RFA)
Colombia : Bước tiến dài trên đường tới hòa bình -(RFI)
Irak : Bạo động tràn lan -(RFI)   —   Đánh bom kép tại Iraq, ít nhất 17 người thiệt mạng  -(VOA)
Thống chế Sissi tuyên thệ nhậm chức tổng thống Ai cập -(RFI)
Mỹ tái khẳng định chống ô nhiễm là « trách nhiệm đạo lý -(RFI)
Pakistan: Các phần tử chủ chiến tấn công sân bay Karachi, ít nhất 7 người chết  -(VOA)
Hải quân Mỹ cứu 282 thuyền nhân ở Ðịa Trung hải  -(VOA)    –   Quân đội Mỹ: Bergdahl bị Taliban tra tấn, nhốt trong cũi  -(VOA)     —    CIA mở tài khoản Facebook và Twitter  -(VOA)     –   Thêm nhiều hồ sơ thời Tổng thống Bill Clinton được công bố  -(VOA)
Tổng tuyển cử tại Kosovo  -(VOA)
Đối Thoại Quốc phòng: Trung Quốc Lộng Ngôn, nhưng Vụng Tính  -(ĐKN)
 Quá Hao Tâm Tổn Trí Đàn Áp Pháp Luân Công, Trung Cộng Thất Bại trong Công Tác Tình Báo Chống  -(ĐKN)
Tại sao các cuộc cải tổ của Trung Quốc đều thất bại?  -(Diplomat/ Văn Việt)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Chấm thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh yếu kỹ năng đọc hiểu  -(TN)
Đầu tư cho ĐH quá khiêm tốn  -(NLĐ)  - Để dành tiền đầu tư nhà hát vì “quá thiếu” và cho đám cưới thuê.

Đám đông đấu lý với CSGT, “giải cứu” người vi phạm  -(TT)   —  Yến chưng sẵn ‘xịn’ 35.000 đồng/lọ: Toàn mủ trôm? -(VNN)   —   Tỷ phú thế giới bí mật đến VN ăn chơi chớp nhoáng  -(VNN)   —    Choáng với nội quy ‘ăn nhậu” chỉ ở nhà hàng Việt Nam  -(VEF)
 Xã hội đen rút súng bắn xối xả để đòi nợ  -(VTC)   >>>    Nữ lái buôn chết với nhiều vết máu trong phòng trọ
Tự tử sau khi để lại thư tuyệt mệnh ‘không ăn trộm chó’  -(Zing)

Huy Đức - Nghĩ về bản án Bầu Kiên

Bản án 30 năm tù giam với Bầu Kiên không làm chúng ta quá bất ngờ nhưng làm cho nhiều người trong chúng ta băn khoăn. Nếu trong hai tuần vừa qua Bầu Kiên được xét xử trước một bồi thẩm đoàn, liệu Tòa có dám để các dự thẩm biểu quyết (có tội hay không có tội) trước quá nhiều vấn đề pháp lý bị bỏ qua như thế.
 

Chỉ riêng vụ 718 tỷ đồng, điều tối thiểu mà các cơ quan tố tụng phải xác định là, các nhân viên của ACB đã gửi vào Vietinbank hay gửi vào tài khoản riêng của Huỳnh Thị Huyền Như. Chưa nói quyết định đưa tiền ngân hàng đi gửi với tư cách các cá nhân là đúng hay sai. Hành vi cố ý làm trái chỉ cấu thành tội khi nó gây hậu quả.

Nếu gửi cho Huyền Như thì việc đòi lại đúng là "bắc thang lên hỏi ông giời". Nhưng nếu gửi cho Vietinbank thì đâu có thể coi là đã mất. Bằng chứng đường đi của 718 tỷ đồng này không phải là cây kim giết người bị thủ phạm ném xuống Hồ Tây, nó nằm trong Hệ thống thanh toán bù trừ liên ngân hàng (CITAD). Tôi không hiểu sao các dữ liệu này đã không được đưa ra như một bằng chứng công khai trong quá trình tố tụng.

Không nên đùa giỡn với pháp lý, thật khó để một vụ án như Bầu Kiên có thể hoàn toàn thoát ly chính trị. Nhưng chính trị là thứ rất dễ thay đổi. Hôm nay chính trị có nhu cầu chuyên chính với Bầu Kiên thì ngày mai chính trị cũng có thể có nhu cầu ngược lại. Lúc đó, những người tiến hành tố tụng sẽ phải đối diện với một mục tiêu chuyên chính khác.

Nếu các cơ quan tố tụng không yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cung cấp các dự liệu lưu trữ trong CITAD là đã "thiếu trách nhiệm". Nếu Ngân hàng Nhà nước đã cung cấp, và dữ liệu cho thấy 718 tỷ đồng này đã vào tài khoản Vietinbank mà vẫn đổ cho Huyền Như thì các cơ quan tố tụng có dấu hiệu "cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án". Nếu Ngân hàng Nhà nước từ chối cung cấp dữ liệu thì hành vi của họ có thể bị coi là "che giấu tội phạm".

Điều gì đã khiến cho những người tiến hành tố tụng rủi ro tương lai pháp lý của mình!

Với một nhân vật được công chúng quan tâm như Bầu Kiên, thông điệp của bản án là vô cùng quan trọng, nó cho thấy hệ thống tư pháp muốn thể hiện chuyên chính hay cung cấp công lý. Nó cho thấy Chế độ muốn bảo vệ hệ thống toàn trị hay muốn xây dựng nhà nước pháp quyền. Nó cho thấy không ai trong thể chế này có khả năng tìm kiếm cho mình sự an toàn pháp lý.
  Huy Đức
  (Quê choa)

Bầu Kiên cười chào người thân sau khi nhận án 30 năm tù

TTO - Không còn vẻ mặt căng thẳng như khi đứng trước vành móng ngựa nhận án 30 năm tù, Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) điềm tĩnh, khá tươi tắn vẫy chào người thân khi được công an giải về trại giam khi phiên tòa kết thúc.
Khoảng 12g10 phút, Bầu Kiên được lực lượng cảnh sát áp giải ra xe tù, vẫy chào người thân - Ảnh: Nguyễn Khánh
Sau 11 ngày xét xử, sáng 9-6, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên (còn gọi là Bầu Kiên, nguyên chủ tịch hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, nguyên phó chủ tịch hội đồng sáng lập ACB): 20 tháng tù về tội kinh doanh trái phép, 18 năm tù về tội cố ý làm trái, 6 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế và 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Không còn vẻ mặt căng thẳng, Bầu Kiên cười khi chia tay người thân - Ảnh: Nguyễn Khánh
Bầu Kiên bước lên xe về trại giam với bản án sơ thẩm là 30 năm tù - Ảnh: Nguyễn Khánh
Bị cáo Lê Vũ Kỳ (58 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB), đã bị kết án 5 năm tù - Ảnh: Nguyễn Khánh
Bị cáo Trịnh Kim Quang (60 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB) sau khi nhận bản án 4 năm tù - Ảnh: Nguyễn Khánh
Bị cáo Trần Ngọc Thanh (62 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) đã bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù - Ảnh: Nguyễn Khánh
Bị cáo Phạm Trung Cang (nguyên phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB, bị kết án 3 năm tù) chào gia đình sau khi phiên tòa xét xử kết thúc - Ảnh: Nguyễn Khánh
Huỳnh Thị Huyền Như (đã bị kết án tù chung thân trong vụ lừa đảo tại Vietinbank) có mặt phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan - Ảnh: Nguyễn Khánh
NGUYỄN KHÁNH
(Tuổi trẻ)

Trung Quốc cấm doanh nghiệp đấu thầu dự án ở Việt Nam

(TBKTSG Online) - Chính phủ Trung Quốc tạm thời cấm các công ty quốc doanh của nước này tham gia đấu thầu dự án ở Việt Nam, báo South China Morning Post (SCMP) của Hồng Kông, số ra hôm nay 9-6 cho biết, dựa theo một số nguồn tin ẩn danh từ Trung Quốc lục địa.
Phóng viên Keira Lu Huang của báo SCMP nói rằng một quan chức làm việc cho một tập đoàn nhà nước yêu cầu không nêu tên đã nhận được chỉ thị nói trên qua điện thoại từ Bộ Thương mại Trung Quốc. Ba công ty Trung Quốc khác đang thực hiện các gói thầu ở Việt Nam cũng nhận được chỉ thị như vậy, các nguồn tin xác nhận.
Dứ án đầu tư lớn nhất của Trung Quốc là dự án BOT nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 ở Phan Thiết, do tập đoàn lưới điện Phương Nam TQ liên doanh với Vinacomin, vừa ký hợp đồng BOT hôm 25-3 vừa qua. Ảnh Vinacomin
Một quan chức làm việc tại văn phòng cấp phép dự thầu của bộ này cũng xác nhận có chỉ thị cấm như trên nhưng nói rằng ông ta không biết lệnh cấm sẽ kéo dài bao lâu.
Trong khi đó, ông Xu Liping, chuyên viên về quan hệ giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á tại Viện chiến lược quốc tế thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh muốn gây sức ép kinh tế lên Chính phủ Việt Nam. “Đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang chơi lá bài kinh tế. Hiệu quả đến đâu thì chúng ta phải chờ xem”, ông Xu nói với báo SCMP.
Quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam đã trở nên căng thẳng kể từ khi Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan dầu vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đầu tháng 5 vừa qua. Từ đó đến nay, tàu Trung Quốc hộ vệ giàn khoan thường xuyên gây hấn với tàu chấp pháp và tàu đánh cá của Việt Nam, gây lo ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế.
Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc tàu Việt Nam đã 1.416 lần đâm vào tàu Trung Quốc ở khu vực hạ đặt giàn khoan trái phép. Bình luận về tuyên bố này, độc giả của mạng Reuters nói rằng, Trung Quốc có thể đưa ra con số 1.000, 2.000 thậm chí 10.000 vụ cũng không sao, vì “đơn giản là chẳng ai tin cả”.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam kể từ năm 2004; nhưng trong quan hệ thương mại hai chiều, Việt Nam luôn bị thua thiệt với tỷ lệ nhập siêu từ Trung Quốc rất lớn và tăng rất nhanh.
Về đầu tư, Trung Quốc (kể cả Hồng Kông) chỉ xếp thứ 11 trong số các nước và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam cho biết hiện có 113 công ty Trung Quốc làm ăn tại Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực điện và hóa chất.
Vì thế, theo ông Zhang Jie, một chuyên viên đối ngoại khác ở Viện hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc, tác động của lệnh cấm dự thầu này sẽ “rất hạn chế” ở Việt Nam. “Trung Quốc không thể đe dọa phát triển kinh tế ở Việt Nam vì khối lượng hoạt động của chúng ta ở đó là quá nhỏ bé”, ông Zhang nói.
“Ngay cả các doanh nghiệp Trung Quốc được tham gia đấu thầu thì trong tình hình hiện nay Chính phủ Việt Nam cũng sẽ không để cho nhà thầu Trung Quốc được thắng”, ông Zhang nói thêm.
Thái Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét