Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Tin ngày 25/5/2013

  • 'Khó ngăn chặn vụ tấn công Woolwich' (BBC) - Cựu trưởng bộ phận chống khủng bố của tình báo Anh MI6 nói ngăn chặn vụ sát hại quân nhân Lee Rigby tại Woolwich là việc "rất khó".
  • Chinh phục Everest ở tuổi 80 (BBC) - Một người Nhật 80 tuổi đã lên tới đỉnh Everest, lập kỷ lục thế giới về người nhiều tuổi nhất chinh phục đỉnh cao này.
  • Phát hiện độc tố trong gạo ở TQ (BBC) - Việc phát hiện lượng catmi độc hại trong gạo ở Quảng Châu, vụ bê bối mới nhất về thực phẩm, gây áp lực về an toàn thực phẩm ở TQ.
  • Ván trượt hòa bình (BBC) - Lớp dạy trượt ván cho trẻ em Afghanistan gắn kết con người ở một đất nước chia rẽ vì bạo lực.
  • Paulus Lê Sơn 'ăn năn hối hận' (BBC) - Truyền thông nhà nước nói một thanh niên Công giáo trong phiên tòa ở Nghệ An được giảm án từ 13 năm xuống còn 4 năm tù.
  • Giải mã não trạng tín đồ al-Qaeda (BBC) - Vụ giết binh lính ở Woolwich gây trấn động nước Anh đã chứng minh cho lo ngại từ lâu của giới an ninh về một cuộc tấn công kiểu này.
  • Giết người giữa ban ngày ở London (BBC) - Một quân nhân bị giết chết trong vụ nghi là tấn công khủng bố tối 22/5 và hai người đàn ông vẫn đang bị bắt giữ trong bệnh viện.
  • Money doesn't grow on trees (BBC) - Bạn có biết "Money doesn't grow on tree" có nghĩa là gì không? Cần phân biệt cụm từ này với "money is no object".
  • TQ sẽ gửi hàng trăm quân sang châu Phi? (BBC) - Trung Quốc đề nghị gửi 500 lính mũ nồi xanh để gìn giữ hòa bình tại Mali mà thực ra làn nhằm dân quân Hồi giáo trong sứ mệnh 'nhiều rủi ro'.
  • Tàu Trung Quốc đâm hỏng tàu cá ngư dân Quảng Ngãi (BaoMoi) - Ngày 24.5, chiếc tàu cá QNg 90917 vẫn còn nằm nghiêng tơi tả trên cảng Sa Cần (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) sau khi bị tàu sắt Trung Quốc đâm đến 3 lần liên tiếp trên đường từ biển Hoàng Sa trở về. Các ngư dân trên tàu vẫn chưa hết bàng hoàng về hành động của tàu Trung Quốc.
  • Lương tri (BaoMoi) - Giữa sự hỗn mang của đúng sai, phải trái thì lương tri là thước đo chính xác nhất để chỉ ra sự thật, chân lý. Khi Trung Quốc mưu toan độc chiếm biển Đông với những thủ đoạn chiếm đoạt trên thực tế như xua tàu cá chiếm ngư trường thuộc chủ quyền nước láng giềng hoặc ngang ngược ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên vùng biển nước khác thì ngay trong lòng Trung Quốc, những học giả có lương tri đã phải lên tiếng phản bác những đòi hỏi vô lý của chính Chính phủ mình. Dường như đây là một tất yếu bởi lương tâm và tri thức thật sự chỉ biết tôn trọng chân lý bất chấp bạo quyền. Tư tưởng họ độc lập trên nền móng sự thật lịch sử và căn cứ khoa học đã nhận ra sự vô lý của đường ranh giới chữ U còn gọi là “đường lưỡi bò” mà Chính phủ họ tưởng tượng ra để rồi có những phản đối công khai.
  • “Binh chủng đặc biệt” (BaoMoi) - QĐND - Họ là những chiến sĩ-nghệ sĩ, vũ khí của họ là lời ca tiếng hát, là cây đàn, cây sáo và những nhạc cụ khác. Dấu chân của họ in khắp các đơn vị và mọi miền quê, từ biên cương phía Bắc đến tận cùng cực Nam Tổ quốc; từ hải đảo và nhà giàn DK trên Biển Đông bốn mùa sóng vỗ đến những bản làng xa xôi bên tây dãy Trường Sơn hùng vĩ… “Binh chủng đặc biệt” ấy chính là các nghệ sĩ-chiến sĩ làm công tác ca múa nhạc, kịch… trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc một số hình ảnh về hoạt động của một đơn vị “đầu đàn” của “binh chủng đặc biệt” ấy - Đó là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội nhân dân Việt Nam, đơn vị Anh hùng LLVTND.
  • Toàn cảnh đối đầu TQ - Philippines ở Bãi Cỏ Mây - Trường Sa (BaoMoi) - TPO- Manila tuyên bố sẽ chiến đấu “đến người cuối cùng” chống lại Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền trên vùng biển tranh chấp.
    Binh lính Philippines được cho là đang đồn trú trên chiếc tàu chiến từ thời Thế chiến II để kiểm soát Bãi Cỏ Mây.
  • Hạm đội Nam Hải tập trận trên ’vùng biển lạ’ (BaoMoi) - (Phunutoday) - Chi đội tàu khu trục cùng lực lượng tàu ngầm, không quân và hậu cần thuộc Hạm đội Nam Hải (Hạm đội phụ trách các hoạt động quân sự ở khu vực Biển Đông của Việt Nam), đã tập trận đối kháng thực chiến vào rạng sáng 17/5.
  • Sự gây hấn trên Biển Đông có thể là “cái gông đeo cổ” Trung Quốc (BaoMoi) - Trao đổi với PV Lao Động, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà cho biết quan điểm của Trung Quốc (TQ) luôn bị cô lập và bị phản đối mạnh mẽ tại những hội thảo quốc tế về Biển Đông mà ông tham dự. “Điều này khiến có học giả TQ đã phải tự nhận đường 9 đoạn có thể là “cái gông đeo vào cổ” chính TQ khi cứ bám giữ và đòi cái không phải của mình” - Tiến sĩ Hà cho hay.
  • Hồng Lỗi tuyên bố ngang ngược: “Trường Sa là của Trung Quốc” (BaoMoi) - Một lần nữa Trung Quốc thể hiện quan điểm ngông cuồng, bất chấp thực tế và luật pháp quốc tế khi cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi tuyên bố chủ quyền của nước này đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam và vùng nước phụ cận các đảo trong quần đảo này.
  • Trung Quốc toan tính gì ở bãi Cỏ Mây thuộc Trường Sa? (BaoMoi) - (TNO) Tờ Thời báo Hoàn cầu hôm 23.5 tiết lộ Trung Quốc cử một tàu chiến đến bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện bị Philippines chiếm đóng phi pháp là nhằm mục đích ngăn Manila chiếm quyền kiểm soát rạn san hô này.
  • Ngư dân Philipines bán tàu, chuyển nghề chăn lợn (BaoMoi) - xua đuổi khỏi vùng biển tranh chấp và không thể vào đánh cá ở các ngư trường truyền thống, phần lớn ngư dân ở bờ biển Tây Philipines đã phải bán tàu, bỏ nghề hoặc chuyển sang chăn nuôi lợn.
  • Trung - Đài thi nhau tạo thêm sóng Biển Đông (BaoMoi) - (Petrotimes) - Đúng như dự kiến của giới chuyên môn, Trung Quốc và Đài Loan đang lợi dụng triệt để cái chết của ngư dân Hồng Thạch Thành hôm 9/5 nhằm phục vụ mục đích của mình và điều này đang tạo sóng tại Biển Đông. Tuy nhiên, không phải Trung Quốc và Đài Loan muốn làm gì cũng được. Hơn nữa, giới chuyên môn cũng đang chỉ rõ việc Trung Quốc lợi dụng Đài Loan trong vấn đề này. Ngoài ra, việc Bình Nhưỡng vừa bắn thử 4 quả tên lửa trong vòng 2 ngày qua cũng đang khiến cho biển Hoa Đông có những phức tạp mới.
  • Tàu Trung Quốc ngang ngược đâm suýt chìm tàu cá Việt tại Hoàng Sa (BaoMoi) - Trờ về từ Hoàng Sa ngày 21/5, tàu cá QNg 90917 TS của ngư dân Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc tấn công tơi tả. Mặc dù lệnh cấm biển của Trung Quốc đã bị Việt Nam phản bác là vô giá trị, nhưng tại Hoàng Sa, “luật rừng” vẫn đang được ngang nhiên sử dụng.
  • Biển Đông thêm nóng vì căng thẳng Philippines-Đài Loan (BaoMoi) - (PL&XH) - Bộ trưởng Tư pháp Philippines Leila de Lima cho biết một ê kíp của Cục Điều tra Quốc gia Philippines sẽ đến Đài Loan để xem xét chiếc tàu đánh cá trúng đạn và thẩm vấn những thuyền viên khác.
  • Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên Trường Sa (BaoMoi) - Sau khi im lặng, không đưa ra câu trả lời trước sự phản đối mạnh mẽ từ Philippines về sự hiện diện phi pháp trên Biển Đông thì ngày 22/4, Trung Quốc đã lớn tiếng cho rằng tuần tra tại khu vực này là… hợp pháp, thậm chí ngang nhiên tuyên bố chủ quyền ‘không tranh cãi’ trên Trường Sa.
  • Tin vắn Quốc tế (BaoMoi) - TP - Ba tàu hải giám Trung Quốc ngày 23/5 đi vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản thông báo. (Kyodo)

TIN LÃNH THỔ


TIN XÃ HỘI


TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ


TIN THẾ GIỚI

Bản tin tiếng Anh

  • PMI points to slowdown (Washington Post) - China's manufacturing production contracted in May to a seven-month low, suggesting its economic slowdown may deepen in the second half.
  • Picking up a loaf of bread and a Gucci bag (Washington Post) - Chinese shoppers are so hungry for luxury items that they have started snapping up Gucci wallets and made-to-order shirts while grocery shopping.
  • Solar negotiations with EC fail (Washington Post) - A leading trade organization announced that first-round talks between China and the European Commission over a solar trade probe have broken down.
  • Investors upbeat about banks' outlook (Washington Post) - Local investors remain confident of the medium- to long-term performance of leading bank shares, despite the sale of a $1.1 billion stake in ICBC.
  • 10m-yuan bra shines in Shenyang (Washington Post) - A 10 million-yuan bra, which was created by 10 French designers, with 2,500 diamonds and 18k gold, is on display in Shenyang, Liaoning province.
  • Chinese firms get help on the outside (Washington Post) - HSBC bets big on tailor-made financial services for companies planning overseas ventures in Europe, report Cecily Liu and Zhang Chunyan in London
  • Some industries still competitive (Washington Post) - The competitiveness of China's traditional industries is weakening, while its growing competitiveness in new and emerging sectors lacks sufficient capacity.
  • Mountains with heart (Washington Post) - Guizhou offers tourists off the beaten track a sense of hospitality, tranquility — and a splendid cuppa.
  • Letting off steam before exam (Washington Post) - Students at Yixian County Senior Middle School in Jinzhou, Liaoning province, who will take the college entrance exam next month, play games on Monday to ease pressure under the guidance of psychology teachers.
  • Imperial delight (Washington Post) - The Empress Dowager Cixi watched some 260 operas at the grand theater in the Summer Palace. It is now restored to its former glory and opened to the public.
  • A picture in time (Washington Post) - A foreign student snapped a shot of a group of students and teachers on a boat trip 30 years ago. Now he is back to find out what had happened to them.
  • Special envoy from DPRK arrives (Washington Post) - China underlined its commitment to the denuclearization of the Korean Peninsula as Beijing received one of Pyongyang's top military officials as a special envoy from top leader Kim Jong-un.
  • Overseas trip off to successful start (Washington Post) - Despite China and India's arguments about territory issues and trade imbalances, Premier Li Keqiang's stop in India during his first overseas trip has undoubtedly sent a positive and friendly signal.
  • Guizhou finds way out of poverty (Washington Post) - Guizhou, a province that was once one of poorest places, is pressing ahead to improve people's well-being and emphasizing environmental protection.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét