Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Lượm tin tức

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Hàng Tết đến với quân dân xã đảo Sinh Tồn (VOV).  – Gửi yêu thương ra đảo (QĐND).  – Tối nay, truyền hình trực tiếp chương trình ‘Xuân Trường Sa’ 2013  (Infonet).  – Mùa  biển mới ở Trường Sa (TP).
- Vụ một chủ tàu cá bị bắn chết trên biển Phú Quốc: Phía Campuchia sẽ khắc phục hậu quả (TP).
- Nguyên Phó Ban Tổ chức T.Ư, Nguyễn Đình Hương: Không ai chịu trách nhiệm! (TP). “Do cơ chế của ta hiện nay không ai chịu trách nhiệm, nên tuyển vô tội vạ. Người tuyển không phải bỏ tiền túi ra để trả lương cho người được tuyển. Mà tiền trả lương cho công chức là tiền là của Nhà nước, là từ mồ hôi nước mắt của dân”.  – Nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa Lê Văn Cuông: Phổ biến, khó xử lý.  – Trần tình của hai Phó phòng Giáo dục Ứng Hòa, Hà Nội.     – “Kính thưa các ông chưa bị lộ” (TP). “Chị nói thật đấy. Các chị là làm không khéo mới dẫn đến như thế này. Nhiều nơi họ làm tinh vi, khôn ngoan. Mà không chỉ riêng ngành giáo dục đâu, tất các ngành khác. Các cụ bảo rồi, vạch áo cho người xem lưng. Bên trong đoàn kết, bảo nhau thì làm gì có việc gì”.
KINH TẾ
- Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Không chọn số liệu vì thành tích (VnMedia). VĂN HÓA-THỂ THAO
- Quảng Ngãi: Khai quật kho cổ vật tàu đắm trong vòng 60 ngày (VOV). GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Gốc của chất lượng (TN). XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Hai bộ trưởng đi chợ… kiểm tra thực phẩm (TT).
- 3 trẻ cấp cứu sau tiêm vaccin ở Bình Định: Hội đồng chuyên môn nói gì? (SK&ĐS).
QUỐC TẾ
- EU – Iran vẫn chưa sẵn sàng cho vòng đàm phán tiếp theo (VOV).  – Mỹ trục xuất một doanh nhân Iran (TN).

Chính trị – Xã hội

Trung Quốc tập trận ở Tam Sa (VOA)   —-Trung Quốc ngang nhiên tập trận ở Hoàng Sa (RFA)   —Biển Đông : Trung Quốc tiếp tục tung tín hiệu hù dọa láng giềng (RFI)   —Sau Trung Quốc, đến lượt Đài Loan phản đối Luật Biển của Việt Nam (RFI)    —TTX Đài Loan: Bắc Kinh đã khống chế Scarborough (GDVN)   —Trung Quốc điều tàu Liễu Châu ra biển Đông -Pháp luật TP
Trung Quốc có 13 tàu hộ vệ 054A, đã triển khai 6 chiếc ở biển Đông - Báo Giáo dục Việt Nam    —Trung Quốc tập trận hàng loạt ở Biển Đông, Hoa Đông- (Dân trí)   —-Trung Quốc đưa tàu chiến mạnh nhất đến biển Đông - Tuổi Trẻ
TQ tập trận ở Hoàng Sa,Biển Đông là trọng tâm của ASEAN(Phunutoday)   —Trung Quốc-Biển Đông: Những mưu toan không thể che giấu bằng lời - Tổ quốc  —Trung Quốc tập trận phi pháp ở Hoàng Sa  -Thanh Niên
Thêm nhiều tư liệu khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam -Tiền Phong
Biểu tình chống Trung Quốc tại sao lại không nên? (RFA) – Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định “biểu tình chống Trung Quốc là không nên, hoàn toàn không có lợi mà trái lại làm cho Trung Quốc viện cớ để xuyên tạc thiện chí của Việt Nam, xuyên tạc chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của Việt Nam”.
Luật sư Lê Quốc Quân tuyệt thực phản đối việc bắt giữ(VOA)   —LS Lê Quốc Quân tuyệt thực trong tù (RFA)   —Việt Nam : Luật sư Lê Quốc Quân tuyệt thực trong tù (RFI)  —Giới hoạt động nhân quyền quốc tế lên tiếng về vụ bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân(VOA)
Phỏng vấn Anh Lê Quốc Quyết về việc CA “bắt khẩn cấp” Ls. Lê Quốc Quân (RCTM)
Phỏng vấn blogger Nguyễn Tường Thụy về tình hình thời sự VN trong những ngày gần đây. (RCTM)
” Một người bạn quý của dân chủ qua đời ” của Hà Sĩ Phu (RCTM)
Tờ Tiền Phong khen ông Nguyễn Bá Thanh (BBC)    —Nguyễn Bá Thanh ‘tin sẽ có chuyển biến’ (BBC/nghe)   —Xã tắc và ‘lửa’ Nguyễn Bá Thanh? (Bùi văn Bồng -BBC)   –Nguyễn Bá Thanh: Chân dung một lãnh đạo “khổ” nhất và “sướng” nhất (GDVN)   —Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ giúp việc chống tham nhũng (PNTD)   —VnEconomy  Một chút tình, lý ông Nguyễn Bá Thanh
Cảnh giác với tương đồng ý thức hệ -TS Nguyễn Ngọc Chu -Boxitvn

Chủ nghĩa đầu hàng (Nguyễn hưng Quốc -VOA)

Nên để tổ chức XH độc lập thăm dò dư luận lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp (Kami -RFA)
Vài mẩu chuyện về Lê Quốc Quân » - (ĐCV) – Tuy ở cùng một thành phố, cách nhau chỉ dăm bảy con đường, cùng tham gia phong trào đấu tranh dân chủ, nhưng mãi khi vào tù ở trại B14 của bộ công…
Lech Walesa đã cứu Công đoàn Đoàn Kết như thế nào? » – (ĐCV) – Nhưng có lẽ không có một chế độ độc tài cộng sản nào hiền lành và nhân nghĩa. Đối với họ, mục đích ”cao cả” nhất là quyền lực và quyền lợi…
(ĐCV) – Bây giờ mình biết Xô Liên/ Cái liềm bên ấy giống liềm bên ta…

Nguyễn Ngọc Già – Những băn khoăn về bản dự thảo Hiến Pháp (phần 1) -Danluan

Nguyễn Sĩ Dũng – Khế ước xã hội-Danluan

Nam Hà – Câu Chuyện Cuối Năm-Danluan

TÔI ĐỨNG VỀ PHÍA ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN -Ngô Minh (Quechoa)

TS Tô Văn Trường: Cần một hiến pháp dân chủ hợp lòng dân* (Nguoilotgach)

Khi công an đề nghị dân cùng bắt cướp(RFA)   —-VN đơn giản hóa thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài(RFA)   —-Ảnh: Đào Nhật Tân có khả năng bị “hủy diệt” vì… “đào nhựa” (GDVN)
Bộ GTVT khiến người dân khá hài lòng làm “chuột bạch” (PNTD)   —Hà Nội chỉ có một người chạy công chức? (PNTD)   —17.300 người làm gì mà không phát hiện tham nhũng ? (TN)   —Cán bộ bắt dân ‘cưa đôi’ tiền hỗ trợ nghèo? (VNN)
Có nên truy tìm bằng chứng “chạy việc”? (TVN) - Giải quyết một vấn đề khó như loại bỏ tiêu cực trong tuyển dụng cần có quyết tâm cao và nỗ lực lớn. Cũng giống như như trường đại học nọ, trước hết thành phố cần thừa nhận sự tồn tại của “chạy việc”.
Sau cái chết của “Lục Vân Tiên”, dạy con trẻ thế nào?  -(Phunutoday)-Bao nhiêu người như tôi đang tự hỏi, lũ côn đồ súc sinh ấy từ đâu ra? Phải làm gì để bảo vệ cuộc sống của chính mình và người thân trước những kẻ súc sinh như thế đang đông dần lên trong xã hội?
Tình người và lòng tự trọng cứ như là nhục mạ (PNTD)   —-Thanh Niên  Nhiều chính sách không phù hợp thực tiễn
Máy ATM liệu có bị bỏ quên như cột điện thoại thẻ? -VietnamNet - -Mấy trăm email của các bạn gửi về Báo VietNamNet liên tục vài ngày qua sau khi đọc bài: Dân mạng xả tức, kêu tẩy chay ATM đều bày tỏ sự bức xúc.
10 thành tựu tiêu biểu ngành y tế trong năm 2012 -Vietnam Plus   —–Trị “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi là thành tựu của ngành y tế! (NLĐ)   —-Vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Hải Phòng: Thay đổi tội danh 2 bị can(NLĐ)  —Không để cán bộ can thiệp kết luận thanh tra(NLĐ)
Cạn nước mắt chờ tàu có 8 ngư dân mất tích (VNN) -Trong khi 13 ngư dân trên con tàu đã trục vớt được vẫn chưa tìm thấy thì thêm 8 ngư dân trên con tàu khác ở Quảng Trạch (Quảng Bình) vẫn bặt vô âm tín. Đau đớn và vô vọng…
Đội lạnh 10 độ C xuống đồng mò tép (VNN) -7h sáng, dưới cái lạnh 10 độ C, trong khi nhiều người còn cuộn mình trong chiếc chăn ấm ngủ ngon lành thì những người nông dân ở thôn xã Ngọc Hòa đã xuống đồng mò tép, bắt cá    —Bị bố mẹ bỏ rơi, hai chị em không nhà, không nơi nương tựa (VNN)   —-VietnamNet  Qua đêm trên ghế đá, vỉa hè trong giá rét
Món ăn ác nhơn đắt đỏ?  (TVN) -Foie fras (tiếng Việt gọi pâté gan ngỗng) có thể nói là một loại bơ mà vịt, ngỗng vừa là công nhơn vừa là nạn nhơn sản xuất ra.
Nhà ở xã hội: Mới hay… trên giấy - (ĐTCK) Nhà ở xã hội cần có bộ quy chuẩn riêng, được tính toán phù hợp với điều kiện thu nhập của người dân. Cơ chế, chính sách phải tạo ra sân chơi cho tất cả các DN, chứ không nhất thiết phải ưu đãi…
Cạn nước mắt chờ tàu có 8 ngư dân mất tích (VNN) -Trong khi 13 ngư dân trên con tàu đã trục vớt được vẫn chưa tìm thấy thì thêm 8 ngư dân trên con tàu khác ở Quảng Trạch (Quảng Bình) vẫn bặt vô âm tín. Đau đớn và vô vọng…

Đội lạnh 10 độ C xuống đồng mò tép (VNN) -7h sáng, dưới cái lạnh 10 độ C, trong khi nhiều người còn cuộn mình trong chiếc chăn ấm ngủ ngon lành thì những người nông dân ở thôn xã Ngọc Hòa đã xuống đồng mò tép, bắt cá    —Bị bố mẹ bỏ rơi, hai chị em không nhà, không nơi nương tựa (VNN)   -……..Mỗi ngày, Thảo đều đi quanh làng xem có ai thuê làm việc gì thì làm. Bổ củi thuê, gánh rau, bón phân, thậm chí cả đóng gạch, trộn vữa…em đều nhận làm hết. Nhưng ngặt nỗi, còn nhỏ tuổi, sức yếu nên em làm chậm và tiền công mỗi ngày cũng chỉ được vài nghìn. Nhiều hôm đói ăn, Thảo phải mang bát đi xin cơm thừa canh cạn của hàng xóm để ăn… Thảo nói: “Ước mơ của con bây giờ là hai chị em có một cái giường để ngủ, không phải đi ngủ lang thang ngoài đường, ngoại chợ nữa” ……
Hai chị em Thảo===>>>
VietnamNet  Qua đêm trên ghế đá, vỉa hè trong giá rét  ——Món ăn ác nhơn đắt đỏ?  (TVN) -Foie fras (tiếng Việt gọi pâté gan ngỗng) có thể nói là một loại bơ mà vịt, ngỗng vừa là công nhơn vừa là nạn nhơn sản xuất ra.
Nhà ở xã hội: Mới hay… trên giấy - (ĐTCK) Nhà ở xã hội cần có bộ quy chuẩn riêng, được tính toán phù hợp với điều kiện thu nhập của người dân. Cơ chế, chính sách phải tạo ra sân chơi cho tất cả các DN, chứ không nhất thiết phải ưu đãi…
Tiền Phong -Người nghèo được miễn phí sử dụng đường bộ   —-Chưa có CMND mới thì nên rút hết tiền trong thẻ ATM (ĐV)
Bão mạnh tiến sâu, các địa phương khẩn trương ứng phó (Dantri)
Chồng thai phụ tố CSGT “ra gậy” bị công an… triệu tập!  (Dân trí) – Trong khi anh Nguyễn Văn Tài (người kêu cứu việc bị một chiến sĩ CSGT huyện Yên Dũng vụt gậy trọng thương) đang phải chăm sóc vợ tại BV đa khoa tỉnh Bắc Giang thì nhận được giấy triệu tập của Công an huyện Yên Dũng lên làm việc.
Lời kêu cứu của hàng chục gia đình sống cảnh “không Tết” suốt 12 năm  (Dân trí) – Tết Quý Tỵ đang đến gần, đây cũng là Tết thứ 12 những gia đình bị thu hồi nhà khu Ao Thước Thợ, quận Đống Đa đón năm mới trong cảnh vất vưởng không được hưởng chế độ hỗ trợ của TP. Hà Nội dù đã gửi đi hàng nghìn lá đơn từ năm 2001.
Vẫn lộ trình đau khổ với chiếc xe “một tiền gà, ba tiền thóc”  (Dân trí) – Chẳng thấy làm việc gì mà các cơ quan chức năng của ta lại sốt sắng thúc đẩy tốc độ nhanh như thu Phí và Phạt. Và để “lấy đà tăng tốc” sao cho sớm đạt thành tích mỹ mãn, bao giờ khoản Phí cũng chỉ “nho nhỏ” nhưng coi chừng Phạt rất “lơn lớn”! >>  Phạt 3-6 triệu đồng nếu không nộp phí bảo trì đường bộ   —–Không nộp “thuế đường”, bị phạt bao nhiêu? (DV)
Cắt xén tiền ăn của trẻ đem… gửi ngân hàng (DV)   —Kẻ nào âm mưu chia rẽ cộng đồng? (Nguoiviet)
Trung Quốc rầm rộ triển khai vũ khí trên biển -VnMedia   —-Biển Đông 2013: Dự báo tranh chấp căng thẳng - VnMedia
Trao đổi thư tín với Thính giả (RFA)-Ý kiến về việc Hoàng vi bị bắt và Biển Đông.   —–Blogger Nguyễn Hoàng Vi tố cáo công an tra tấn và làm nhục (RFI)
Vợ ông Đoàn Văn Vươn : Chúng tôi tiếp tục đi tìm công lý (RFI)
Tờ Petrotimes của Nguyễn Như Phong: Trí trá hoá ngu (Lê diễn Đức  -RFA)
Vệ tinh quan sát đầu tiên của Việt Nam sẽ được phóng vào tháng 4/2013 (RFI)

Kinh tế

Xuất khẩu gạo với dự báo xám (RFA)    — Xuất khẩu gạo : Thái Lan mất vị trí số một, Việt Nam vẫn đứng thứ hai (RFI) —-Tôm xuất khẩu VN nguy cơ bị áp thuế chống trợ cấp (RFA)
Việt Nam thu hút 14 tỷ FDI năm 2013(RFA)   —Chứng khoán VN tăng mạnh (BBC)    —Gần Tết âm lịch, gạo có xu hướng tăng giá tới 10% (NNVN)
‘Starbucks là người khổng lồ mất bản sắc’ (BBC/nghe) -Tổng Giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên nói không ngại sự có mặt của Starbucks tại thị trường Việt Nam.
Thị trường xe hơi : Mỹ cười, châu Âu khóc (RFI) – Sau bốn năm khủng hoảng, thị trường xe hơi Mỹ đã phục hồi trong lúc số xe bán ra tại châu Âu trong năm 2012 giảm đến mức báo động.
Ngân hàng lâu đời nhất Thụy Sỹ đóng cửa vĩnh viễn vì trốn thuế(GDVN)     —-Nghi vấn chuyển giá tại một tập đoàn nước chấm nổi tiếng  (GDVN)   —HSBC bất ngờ hạ dự báo giá vàng năm 2013 - FinancePlus
Đau đầu vì khối FDI (NLĐ) -Ngoài lúng túng chống chuyển giá, cơ quan chức năng còn gặp khó khăn trong việc giải quyết tình trạng doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam làm ăn rồi bỏ trốn
Bán tháo nhà đất trả nợ, lấy tiền tiêu Tết  (VEF.VN) – Cận Tết, làn sóng ồ ạt giảm giá trên thị trường bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hàng loạt nhà đầu tư đang rao bán cắt lỗ hàng trăm triệu đồng để đẩy hàng.
Báo Hải Quan -Đẩy lùi nạn lập doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn chiếm đoạt tiền thuế
Những “độc chiêu” xử lý nợ xấu  -Tiền Phong - “Đứng cho vay, quỳ thu nợ”. Đó là câu mà dân nhà băng tự đúc kết nhằm ám chỉ những khoản vay bị xếp vào diện nợ xấu. Từng được coi là chuyên…

Thế giới

Miến Điện tổ chức diễn binh mừng Lễ Độc Lập(VOA)   —ndonesia cam kết giúp 1 triệu đô la cho người tị nạn Rohingya (RFA)   —2012: 13.000 thuyền nhân từ Miến Điện & Bangladesh đi lánh nạn (RFA)    —Miến Điện: oanh tạc lực lượng Kachin là hợp lý (RFA)  —Miến Điện biện minh cho chiến dịch tấn công quân nổi dậy Kachin (RFI)
Syria: Xe cài bom nổ trong thủ đô, giết chết ít nhất 9 người.(VOA)   —-Damascus phản đối kết quả điều tra Syria của LHQ(RFA)   —NATO chuyển phi đạn Patriot đến Thổ Nhĩ Kỳ(RFA)
Ông Boehner được bầu lại vào chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ (VOA)  —Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ vẫn ở mức 7,8%(VOA)  —Ngư ông đắc lợi’ (BBC) -Hoa Kỳ có các hợp đồng vũ khí béo bở với các nước tại châu Á.  —Washington phê phán việc lãnh đạo Google tới Bắc Triều Tiên  (RFI)    —Quốc hội Hoa Kỳ khai mạc kỳ họp đầu tiên khóa 113  (RFI)
Nhật Bản, Nam Triều Tiên ra sức giảm thiểu căng thẳng(VOA)   —Nhật Bản và Nam Hàn đều muốn cải thiện quan hệ?  (RFA)   —Nhật – Hàn muốn san bằng bất đồng về quá khứ và tranh chấp lãnh thổ (RFI)   —Nhật Bản xây dựng phương án đáp trả khi bị Trung Quốc đánh chiếm(GDVN)
Phóng viên TQ phản đối kiểm duyệt (BBC)    —Trung Quốc: Một tạp chí trên mạng có khuynh hướng tự do bị đóng cửa (RFI)   —Trung Quốc đẩy mạnh ảnh hưởng bằng kinh tế tại Cam Bốt (RFI)
Campuchia không cho ông Rainsy trở về nước tranh cử(VOA)   —Thiếu nữ Pakistan bị Taliban bắn xuất viện ở Anh(VOA)   —-Tuần hành rầm rộ trong Dải Gaza (VOA)   —Cảnh sát Ai Cập tịch thu vũ khí chuyển lậu tới Gaza(RFA)
Diễn viên Pháp Depardieu nhập tịch Nga (BBC)    —Thư cảm ơn ông Putin của tài tử Pháp Depardieu bị chế giễu (RFI)    —Cựu minh tinh Pháp Brigitte Bardot dọa xin quốc tịch Nga để cứu hai con voi (RFI)   —Putin lợi dung vụ Gérard Depardieu để chế nhạo Pháp (RFI)
Hugo Chavez bị ‘viêm phổi nghiêm trọng’ (BBC)    —Các quan chức hàng đầu Venezuela kéo sang Cuba, ông Chavez nguy kịch? (GDVN)
Tòa án Ấn Độ có mang lại công lý cho phụ nữ bị hãm hiếp tập thể?(VOA)   —-Ấn Độ: Một “dâm quan” bị dân đuổi đánh vì cưỡng hiếp phụ nữ (GDVN)   —Nỗi đau gia đình  (BBC) -Gia đình cô gái bị hiếp dâm tập thể tại Ấn Độ kể về nỗi đau.
Hollywood : các bộ phim “nóng” nhất năm 2013  (RFI)   —Iran “đóng cửa” thủ đô vì ô nhiễm - Tuổi Trẻ

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Một nhóm nghiên cứu Tây Ban Nha công bố vắc xin mới ngăn chặn Sida (RFI)   —Đăk Lăk hiện chỉ còn khoảng 110 con voi rừng (NNVN)
Thư viện đại học Oxford: Bối cảnh chính của nhiều bộ phim kinh điển(GDVN)   —Thư viện đẹp như mơ của trường đại học Harvard(GDVN)
Năm 2013, nước Úc rộng mở chào đón nhiều sinh viên Việt Nam hơn(GDVN)   —Tuần lễ tư vấn du học Singapore(GDVN)
Kiểm định trường phổ thông: Trường chất lượng cũng khó đạt chuẩn (GDVN)  —Xót xa nữ sinh lớp 4 bị con trai cô giáo xâm hại (GDVN)
40.000 cổ vật trên con tàu đắm (TN) -Ngày 3.1, Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi cho biết UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị khai quật khẩn cấp di sản văn hóa dưới nước tại vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, H.Bình Sơn là Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (TP.HCM).   —Thay đổi cách dạy, học văn (TN)

Elly Trần Hàn Quốc khoe vòng 1 khủng chào năm mới (PNTD)  -Những Hotgirl 9X xinh đẹp nhất Hàn Quốc đều có mặt trong bộ ảnh quảng cáo đồ nội y chào năm 2013 này====>>>
Khampha.vn  5 sao Việt khai thác cơ thể vụng về nhất   —-Bão giá, người bán nước chè “than” mỗi tháng lãi… vài chục triệu đồng (GDVN)  —Vào “động” mại dâm chuyển giới: Lạnh sống lưng màn nhập vai làm “gái” (GDVN)
Tài xế vô cảm:“Chết theo luật chỉ bồi thường 30 triệu thôi“ (PNTD)   —-Quà biếu quan - Petrotimes     —-Khampha.vn HN: Bắt ổ mại dâm cao cấp ở khách sạn 3 sao   —Phá đường dây bán dâm 4 triệu đồng/lượt ở Hà Nội(TN)
VTC  Thương tâm bé 1 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi tại bãi rác
Bắt 1 vụ khai thác gỗ quý trái phép với quy mô lớn (NNVN)   —-Dàn cảnh, trộm 800 triệu đồng (NLĐ)   —Trộm “viếng” chùa, cuỗm 3 tượng đồng (NLĐ)    —-Trộm vàng táo tợn giữa ban ngày (TN)  —Khampha.vn -Điểm mặt thực phẩm Trung Quốc gây “sốc”
Ngoisao.net  Tố con rể cưỡng hiếp con dâu   —-Tuổi trẻ – Chiêu “moi tiền” mới của nhà mạng    —Lao Động  Trẻ em cướp tài sản của trẻ em   —-Hàng loạt vụ tự sát kỳ lạ những ngày đầu năm - Zing   —-VietnamNet  Hãi cảnh trẻ chặn ôtô xin tiền trên quốc lộ 1A

Nguyễn Sĩ Dũng – Học ở Hiến pháp năm 1946

Danluan

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng
Để nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp năm 1992, về kỹ thuật lập hiến, về tư tưởng Nhà nước pháp quyền, có lẽ, chúng ta không cần phải học hỏi ở đâu xa, mà học ngay ở Hiến pháp năm 1946.
Hiến pháp 1946 là một bản hiến văn hết sức ngắn gọn, súc tích. Toàn bộ bản hiến văn chỉ gồm 70 điều. Sự ngắn gọn này đạt được là nhờ vào việc Hiến pháp chỉ tập trung quy định những vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của luật hiến pháp, mà cụ thể là các quyền tự do, dân chủ; các nguyên tắc và cách thức tổ chức các cơ quan quyền lực Nhà nước. Đây thực sự là một bản kế ước xã hội về việc phân chia quyền: quyền của các công dân và quyền của Nhà nước; quyền giữa các cơ quan Nhà nước với nhau.
Nếu Nhà nước pháp quyền là Nhà nước được tổ chức trên những nguyên tắc và thủ tục sao cho lạm quyền không thể xảy ra và quyền tự do, dân chủ của nhân dân được bảo vệ, thì Hiến pháp 1946 đã phản ánh đúng tinh thần đó.
Trước hết, để lạm quyền không thể xảy ra thì Hiến pháp đã được đặt cao hơn Nhà nước. Về mặt thủ tục, điều này có thể đạt được bằng hai cách: 1. Hiến pháp phải do Quốc hội lập hiến thông qua; 2. hoặc Hiến pháp phải do toàn dân thông qua. Hiến pháp 1946 đã thực sự do một Quốc hội lập hiến thông qua. Theo quy định của Hiến pháp 1946, nước ta không có Quốc hội mà chỉ có Nghị viện nhân dân với nhiệm kỳ 3 năm. Như vậy, đáng ra nếu không có chiến tranh, sau khi thông qua Hiến pháp, Quốc hội sẽ tự giải tán để tổ chức bầu Nghị viện nhân dân. Nghị viện nhân dân không thể tự mình sửa đổi hiến pháp. Mọi sự sửa đổi, bổ sung đều phải đưa ra toàn dân phúc quyết (Điều 70).
Hai là, các quyền của người dân được Hiến pháp ghi nhận và bảo đảm. Ví dụ, Điều 10 quy định: “Công dân Việt Nam có quyền: – Tự do ngôn luận; – Tự do xuất bản; – Tự do tổ chức và hội họp; – Tự do tín ngưỡng; -Tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài”; Điều 12 quy định: “Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm”. Như chúng ta thấy, Hiến pháp không đặt vấn đề Nhà nước bảo đảm các quyền đó, mà ghi nhận các quyền đó như những quyền đương nhiên (do tạo hóa ban cho).
Ba là, việc phân cấp, phân quyền được thực hiện khá mạch lạc, và nhiều cơ chế kiểm tra và giám sát lẫn nhau đã được thiết kế. Ví dụ, quyền “kiểm soát và phê bình Chính phủ” của Ban thường vụ Nghị viện (Điều 36); quyền của “nghị viên không bị truy tố vì lời nói hay biểu quyết trong Nghị viện” (Điều 40); Thủ tướng có quyền nêu vấn đề tín nhiệm để Nghị viện biểu quyết (Điều 54)…
Việc phân cấp, phân quyền giữa chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương cũng rất rõ. Ví dụ, Nghị viện nhân dân chỉ quyết định những vấn đề “chung cho toàn quốc” (Điều 23). Hội đồng nhân dân được quyền quyết định “những vấn đề thuộc địa phương mình” (Điều 59).
Cuối cùng, vai trò độc lập xét xử của tòa án được bảo đảm. Điều này đạt được nhờ hai cách: Một là, các tòa được thiết kế không theo cấp hành chính mà theo cấp xét xử (Điều 63); Hai là, xác lập quy phạm ở tầm hiến định là khi xét xử, thẩm phán “chỉ tuân theo pháp luật, các cơ quan khác không được can thiệp” (Điều 69).
Hiến pháp năm 1946 là di sản to lớn về tư tưởng và văn hóa lập hiến của dân tộc. Di sản này sẽ mãi soi sáng trí óc và con tim của chúng ta trong quá trình phấn đấu xây dựng Nhà nước pháp quyền và xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 Biểu tình chống Trung Quốc tại sao lại không nên?

2013-01-04
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định “biểu tình chống Trung Quốc là không nên, hoàn toàn không có lợi mà trái lại làm cho Trung Quốc viện cớ để xuyên tạc thiện chí của Việt Nam, xuyên tạc chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của Việt Nam”.

(AFP photo) Người dân biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội hôm 09/12/2012

Trong ngày đầu năm 2013, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời trên báo Tuổi Trẻ khẳng định rằng người biểu tình có nhiều loại, nhưng yêu nước hay không đều bất lợi đối với chính sách hòa bình trên Biển Đông của Việt Nam. Ông Vịnh cho rằng với những ai có dã tâm độc chiếm biển Đông thì họ sẽ viện cớ biểu tình để xuyên tạc thiện chí của Việt Nam, xuyên tạc chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của Việt Nam. Vậy thì ai đang chờ biểu tình và biểu tình có lợi cho ai?”

Lý cớ ông Vịnh nêu ra trong bài báo không được dư luận chấp nhận vì suy cho cặn kẽ thì Trung Quốc chưa bao giờ có chính sách hòa hoãn đối với Việt Nam khi vấn đề tranh chấp nổ ra.

Không thuyết phục được ai

Thạc sĩ Đào Tiến Thi, người có nhiều bài viết về người biểu tình cho biết ý kiến của ông về lập luận của thứ trưởng Vịnh:

Chả hiểu ông Nguyễn Chí Vịnh ông ấy nghĩ như thế nào bởi vì kẻ xấu nó sợ mình xuyên tạc thì mình nói thế nào nó cũng cho là xuyên tạc. Nếu chỉ sợ nó xuyên tạc mà mình không dám làm thì chả còn làm được gì nữa cả.

Từ năm 1974 Trung Quốc đã lợi dụng tình đồng chí của Hà Nội trong chiến tranh Việt Nam để miền Bắc thừa nhận một cách gián tiếp hành động xâm lược quần đảo Hoàng Sa khi ấy do miền Nam kiểm soát. Năm 1988, lợi dụng tiếp sự mất máu của Hà Nội sau chiến tranh biên giới, Trung Quốc tiếp tục đánh chiếm đảo Gạc Ma và từ đó đến nay chưa lúc nào Bắc Kinh ngừng lại các động tác xâm lấn trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam để cuối cùng cái tên thành phố Tam Sa chính thức nằm trên bản đồ hành chánh của Bắc Kinh.

Bao nhiêu đó cũng chưa đủ cho Hà Nội tin rằng tình đồng chí không là gì cả đối với cơn khát dầu của người bạn phương Bắc.

Khi các cuộc đàn áp biểu tình nổ ra trùng hợp với làn sóng cách mạng từ Trung Đông và Bắc Phi khiến người dân hiểu ngầm rằng nhà nước lo ngại một cuộc lật đổ chính quyền nên ngăn cấm biểu tình. Thế nhưng khi làn sóng ấy tắt hẳn thì những cuộc đàn áp người biểu tình cũng không được nới tay. Lúc này người dân hiểu ra rằng chính sách nối liền hai Đảng Cộng Sản đã khiến Việt Nam mạnh tay đàn áp biểu tình. Chính sách ấy bị Bắc Kinh lợi dụng và ra tay áp đặt, khống chế thậm chí gài bẫy để đạt được mục đích.

Biểu tình có làm mất ổn định?

Có phải người biểu tình làm cho xã hội mất ổn định như lời của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hay không? Thạc sĩ Đào Tiến Thi nhận xét thái độ của người biểu tình như sau:

Người biểu tình ở Việt Nam rất ôn hòa tuy rằng người dân rất bức xúc, rất căm phẫn đối với hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam, thế nhưng người Việt Nam đi biểu tình rất ôn hòa, những khẩu hiệu cũng không có gì kích động. Người biểu tình cũng rất trật tự, đàng hoàng. Nếu công an không đàn áp thì những buổi biểu tình rất đẹp vừa cổ vũ được tinh thần yêu nước, đánh thức trách nhiệm đối với đất nước của mỗi người, nó vừa thể hiện tinh thần đoàn kết quyết tâm chống giặc của người Việt Nam, rất tốt cho công cuộc phòng vệ đất nước.

Thế nhưng ông Nguyễn Chí Vịnh lại bảo là gây bất ổn thì điều đó không chấp nhận được vì không đúng sự thật.
Nếu công an không đàn áp thì những buổi biểu tình rất đẹp vừa cổ vũ được tinh thần yêu nước, đánh thức trách nhiệm đối với đất nước của mỗi người, rất tốt cho công cuộc phòng vệ đất nước.
Thạc sĩ Đào Tiến Thi

Các giới chức cao cấp Việt Nam viếng thăm Bắc Kinh, trong đó có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cứ mỗi lần về lại Hà Nội thì chừng như đều tuyên bố một văn bản như nhau: ca tụng chính sách hòa hiếu của hai đảng mà họ vừa ký kết với Bắc kinh. Nhưng đồng thời chỉ sau đó vài ngày, ngư dân Việt Nam bị bắt, bị tịch thu tài sản lại xảy ra.

Bắc Kinh đã rất thành công trong công tác tuyên vận: làm cho lãnh đạo Việt Nam mất uy tín trong mắt người dân khi vẫn tươi cười trên bàn tiệc ngoại giao nhưng lại lạnh lùng như không hề biết có sự bắt bớ, giam cầm hay cướp bóc của lực lượng bán quân sự Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam.

Đâu là sự thật

000_Hkg7552575-200.jpg
Một người dân cầm poster phản đối Trung Quốc trong cuộc biểu tình hôm 08/7/2012 tại Hà Nội. AFP photo

Sự thật của hai chữ hòa hiếu này được lập lại trong ngày đầu năm 2013: ngay sau khi bài báo trả lời của Tướng Nguyễn Chí Vịnh được phổ biến, Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc loan báo đưa hai tàu hải giám 75 và 84 có sự hỗ trợ của máy bay trinh sát tới tuần tra gần ngay Vịnh Bắc Bộ, tại khu vực mà tháng trước Việt Nam tố cáo Trung Quốc làm đứt cáp tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02.

Chưa hết, hai ngày sau khi ông Vịnh lên tiếng không nên biểu tình vì sợ Trung Quốc sẽ lợi dụng để chống Việt Nam, tờ báo China Times của Đài Loan đưa tin tàu chiến Liễu Châu được tăng cường cho hạm đội Nam Hải của hải quân Trung Quốc. Tàu Liễu Châu được trang bị công nghệ tiên tiến hàng đầu với một hệ thống phi đạn phòng không tầm trung có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách tới 50 cây số. Hạm đội này được xem là mạnh nhất đang hoạt động nhằm khống chế Biển Đông.

Những sự thật đắng chát này phủ nhận hoàn toàn chính sách nhịn nhục mà ông Vịnh tuyên bố với báo chí như một người phát ngôn chính thức của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Không phải bây giờ ông Vịnh mới chứng tỏ mình là người được quyền phát ngôn, nhưng từ nhiều lần công du Trung Quốc trước đây ông đã tuyên bố như vậy và lâu dần, báo chí Việt Nam hình như mặc nhiên công nhận tính chính danh của ông trong những phát ngôn này.

Giáo sư Ngô Đức Thọ nhận định việc phát ngôn của ông thứ trưởng quốc phòng như sau:

Vai trò của ông Nguyễn Chí Vịnh càng ngày càng rõ ra. Ông ấy hầu như được giao trách nhiệm phát ngôn đối ngoại, mà đặc điểm này thì hơi lạ của chính quyền hiện nay. Vai trò ông ấy gần như kiêm luôn Bộ trưởng Ngoại giao. Từ ngày có câu chuyện với Trung Quốc thì vai trò Bộ trưởng Ngoại giao gần như là vắng bóng, mờ bóng.

Tiếng nói của ông Vịnh lần này đối với phía Đảng Cộng sản Việt Nam coi như đại diện. Công việc của ông ấy bấy lâu nay được phân công theo dõi hẳn những quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Hoa Kỳ. Đi đối thoại quốc phòng Việt Mỹ cũng là ông ấy.

Thạc sĩ Đào Tiến Thi nhận xét việc phát ngôn này như một sự tiếm danh và rất bất thường trong hệ thống chính trị của một nước, ông nói:

Ông Nguyễn Chí Vịnh nói về biểu tình nó còn gây bức xúc ở chỗ nó vượt quá cái quyền hạn làm như mình là đại diện của quốc gia để nói chuyện với Trung Quốc về những vấn đề này. Những vấn đề thuộc về chính trị, thuộc về ngoại giao rõ ràng không phải thuộc thẩm quyền của một ông tướng, một Thứ trưởng Quốc phòng như vậy.

Việc ông nói đáng lẽ là việc của Bộ trưởng Quốc phòng. Có những việc phải là nguyên thủ quốc gia là Chủ tịch nước hay Thủ tướng mới có quyền nói. Nhưng ông ấy nói như là đại diện của dân tộc Việt Nam thì không được.

Những trái khuấy ấy liên tục xảy ra khiến dư luận không thể tránh khỏi những đồn đoán rất xấu cho chính quyền. Mỗi ngày lời đồn thêm cao, mỗi ngày bức xúc càng nhiều và hố sâu giữa chính quyền và người dân càng lan nhanh. Sự uất ức Trung Quốc cộng với cách hành xử của chính quyền càng làm mồi lửa biểu tình chống Trung Quốc có lý do bùng lên.
Có những việc phải là nguyên thủ quốc gia là Chủ tịch nước hay Thủ tướng mới có quyền nói. Nhưng ông ấy nói như là đại diện của dân tộc Việt Nam thì không được.
Thạc sĩ Đào Tiến Thi

Hành động đàn áp mạnh mẽ của chính quyền tuy thành công bề mặt nhưng phía sau nó là những tiềm ẩn khó đối phó hơn khi người dân tiếp cận được với thông tin dân chủ và cảm thấy biểu tình là quyền, là ý thức của dân chúng trước mọi vấn đề đang xảy ra trong đời sống xã hội, quốc gia nhất là vấn đề ấy liên quan đến vận mệnh đất nước.

Bao nhiêu năm đã qua với bao đời Tổng bí thư, chưa thấy ai có viễn kiến đối phó với làn sóng đỏ tràn xuống Biển Đông. Vòng quay hòa hiếu tiếp nối sau mỗi nhiệm kỳ và người dân lại tiếp tục sống trong im lặng.

Nhà nước tận dụng sự im lặng ấy và không khó nhận ra Trung Quốc rất đồng tình cùng với Hà Nội. Kẻ mất trắng vẫn là người dân và không ai hướng dẫn cho một số rất đông dân chúng thấy rằng sự im lặng không thể là giải pháp.

Vậy thì tại sao không chọn biểu tình như một phương pháp đánh động sự chú ý của dư luận thế giới? Câu hỏi này có lẽ còn rất lâu mới được giải mã.

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

CÔNG BẰNG Ở ĐÂU? DÂN CHỦ Ở ĐÂU?…

Buivanbong blog

Theo lời ông Phan Kinh Thỉ là một thường dân, ở Ân Tường Đông, Hoài Ân, Bình Định trình bày: “Năm 1975 tôi có khai hoang tự tạo một thửa đất khoảnh 7000m2 tại Tân Thành, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân, Bình Định. Gia đình tôi canh tác liên tục đã trên 35 năm (từ khi khai hoang cho đến nay). Trên đất khai hoang gia đình tôi đã trồng cây lâu năm như: Bạch đàn, mít, dừa, xoài, đu đủ, và một số cây hoa màu hằng năm.
          Hiện tại thửa đất tôi đang sử dụng không có ai tranh chấp. Từ năm 1986 đến năm 1994 gia đình tôi đã đóng thuế nông nghiệp trồng cây hằng năm cho nhà nước, sau không đóng nữa do Chủ trương Nhà nước miễn thu thuế nông nghiệp.
      Năm 1999, tôi làm đơn nộp UBND xã Ân Tường Đông xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất nói trên cùng năm với các ông Trương văn Khẩn, Trương văn Cảnh và Bùi văn Quảng, đồng thường trú thôn Tân Thành, xã Ân Tường Đông cũng xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất (tự khai hoang) – có đất giáp ranh liền kề với đất khai hoang của tôi, nhưng UBND xã đã từ chối, không xét đơn xin cấp QSD đất cho hộ gia đình tôi. Thế nhưng 03 ông tôi vừa nêu trên đã được UBND xã Ân Tường Đông lập hồ sơ đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận QSD đất. Cụ thể ông Trương văn Khẩn (hiện là bí thư Đảng ủy xã Ân Tường Đông) được cấp ngày 27/12/1999, với diên tích khoảng hơn 10.000m2, ông Trương văn Cảnh (cán bộ huyện ủy Hoài Ân) cũng được cấp ngày 27/12/1999, với diện tích khoảng 12.000m2 và ông Bùi văn Quảng (người nhà bà con với ông bí thư Trương văn Khẩn) được cấp ngày 27/12/1999, với diện tích khoảng 4.000m2.
Riêng đối với gia đình tôi thì UBND xã Ân Tường Đông không xét đề nghị cấp QSD đất mà tôi đã khai hoang, sử dụng lâu dài, ổn định, đúng mục đích từ năm 1975 đến nay – không có tranh chấp, nhưng không nói rõ lý do vì sao không xét cấp cho hộ gia đình tôi”.
       Sau khi ông Thỉ kể hết sự việc, ông đưa cả hồ sơ tôi xem….Than ôi!
Công bằng ở đâu? Dân chủ ở đâu?
  Thành Vinh
BVB post theo yêu cầu Liên kết từ Thành Vinh:
Được đăng bởi
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét