Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Tin ngày 14/12/2012

  • AIEA đến Iran để thương lượng (RFI) - Một nhóm chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) hôm nay 13/12/2012 đã đến thủ đô Iran để bắt đầu một vòng thương thảo mới về chương ...
  • Máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận Điếu Ngư/Senkaku (RFI) - Chính phủ Nhật Bản, hôm nay, 13/12/2012, thông báo, một chiếc máy bay của hải quân Trung Quốc đã bay vào không phận quần đảo Điếu Ngư/Senkaku hiện do Tokyo quản lý. Ngay lập tức, chính quyền Nhật Bản chính thức phản đối hành động được đánh giá là «đáng tiếc » của Trung Quốc. Theo bộ Quốc phòng Nhật, kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, đây là lần đầu tiên, máy bay Trung Quốc xâm nhập vào không phận của Nhật.
  • Thanh sát viên hạt nhân đến Iran (VOA) - Một toán thanh sát viên hạt nhân LHQ đang có mặt tại Tehran để tìm cách thuyết phục Iran thảo luận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi
  • LHQ lên án Bắc Hàn phóng tên lửa (BBC) - Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Bắc Triều Tiên về vụ phóng hỏa tiễn tầm xa, trong khi Mỹ tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ phải "chịu hậu quả".
  • 'Đừng giết Ông già Tuyết' (BBC) - Ông già Tuyết một thời được Liên Xô quảng bá đang mất sức hấp dẫn ở hai nước Trung Á Uzbekistan và Tajikistan.
  • Con Thủ tướng vào Trung ương Đoàn (BBC) - Con trai út Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được bầu vào danh sách 151 người trong Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản.
  • Kỷ niệm 75 năm thảm sát Nam Kinh (BBC) - Người dân Trung Quốc và một số người Nhật Bản cùng cầu nguyện cho nạn nhân của vụ thảm sát Nam Kinh 75 năm trước.
  • Xuất kích tám máy bay chiến đấu đuổi máy bay Trung Quốc (BaoMoi) - SGTT.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết một máy bay của chính phủ Trung Quốc vào ngày 13.12 đã xâm nhập vào vùng mà Nhật Bản xem là không phận trên vùng quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Theo bộ quốc phòng Nhật Bản, vụ việc này khiến quân đội Nhật phải xuất kích tám máy bay F-15. Đây là lần đầu tiên trong năm nay máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận trên vùng Senkaku/Điếu Ngư. Cùng ngày, cảnh sát biển Nhật Bản cho biết bốn tàu tuần tra của Trung Quốc cũng đã vào vùng. Tàu tuần tra Nhật Bản đã dùng loa yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực, nhưng tàu Trung Quốc đã phớt lờ các lời kêu gọi này. Gần đây nhất, vào ngày 11.12 hai tàu tuần tra Trung Quốc đã ngang nhiên tiến vào khu vực các đảo tranh chấp với bảng điện tử gắn trên tàu có nội dung yêu cầu người Nhật rút ngay khỏi vùng lãnh hải Trung Quốc.
  • TQ: Máy bay tới Điếu Ngư để tuần tra không phận (BaoMoi) - Theo Kyodo, ngày 13/12, Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc tuyên bố một máy bay của cơ quan này " đã tới không phận quần đảo Điếu Ngư" và thực hiện một cuộc tuần tra chung trên không và trên biển cùng bốn tàu hải giám khác.
  • Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực biển Đông (BaoMoi) - ANTĐ - Đã 20 năm trôi qua kể từ khi Mỹ chính thức kết thúc các hoạt động quân sự của nước này tại Phillipin. Thì mới đây, ngày 12-12, cả Washington và Manila đều nhất trí về sự cần thiết trong việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại khu vực biển Đông.
  • Quân đội Trung Quốc nhận lệnh sẵn sàng chiến đấu (BaoMoi) - Các quan chức ngoại giao và quốc phòng cấp cao của Mỹ và Philippines mấy ngày nay đang bàn bạc về việc tăng số lượng tàu chiến, máy bay và binh lính Mỹ đóng luân phiên tại Philippines. Trong khi đó, Trung Quốc ra lệnh cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đấu tranh. Các động thái trên của Manila và Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh hai nước đang có cuộc tranh chấp lãnh thổ nóng bỏng ở Biển Đông.
  • Hành trình quảng bá biển đảo Việt Nam (BaoMoi) - PN - Hành trình quảng bá biển đảo Việt Nam lần thứ nhất vừa được Trung tâm Vietkings công bố ngày 11/12 tại TP.HCM. Theo đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương bắt đầu cho hành trình này với một số sự kiện mở màn.
  • Bốn chiến đấu cơ Nhật ’bủa vây’ máy bay TQ (BaoMoi) - Phát ngôn viên Chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay cho biết, chiến đấu cơ nước này chặn một máy bay Trung Quốc khi đang tiến vào không phận trên nhóm đảo (thuộc biển Hoa Đông) mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền.
  • Máy bay Nhật "đuổi" máy bay TQ (BaoMoi) - PNO - Ngày 13/12, Nhật Bản đã tung máy bay tiêm kích lên không sau khi một máy bay của TQ đi vào không phận bên trên quần đảo Senkaku/Điếu ngư hai nước đang tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông.
  • Chiến đấu cơ Nhật truy kích máy bay Trung Quốc (BaoMoi) - Không quân Nhật Bản vừa triển khai phi đội phản lực chiến đấu F-15 tới đuổi một chiếc máy bay của Trung Quốc sau khi nó tiến vào vùng không phận đang tranh chấp trên biển Hoa Đông.
  • Vấn đề Senkaku ít ảnh hưởng đến bầu cử tại Nhật (BaoMoi) - Theo hãng tin Kyodo, trong khi cuộc bầu cử hạ viện Nhật Bản ngày 16/12 đang đến gần, các đường phố xung quanh Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo vẫn yên tĩnh trong buổi chiều đông, với vài vị khách và những cư dân gần đó đi lại trước cửa Đại sứ quán, nơi được vài cảnh sát bảo vệ.
  • Máy bay Trung Quốc lần đầu vào Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa chính thức lên tiếng xác nhận việc một chiếc máy bay do nhà nước Trung Quốc quản lý đã bay qua không phận quần đảo đang là trung tâm của cuộc tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh, và đây là lần đầu tiên Trung Quốc "xâm phạm không phận Nhật Bản."
  • F-15 Nhật Bản 'truy kích' máy bay Trung Quốc (BaoMoi) - Nhật Bản đã phải ra lệnh cho các chiến đấu cơ xuất kích để xua đuổi một máy bay của Hải quân Trung Quốc sau khi chiếc máy bay này đi vào không phận của hòn đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
  • 8 máy bay F-15 Nhật chặn 1 máy bay Trung Quốc (BaoMoi) - TTO - Nhật Bản đã phản đối Trung Quốc ngày 13-12 sau khi một máy bay của nước này đi vào vùng trời phía trên các hòn đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông hiện do Nhật Bản kiểm soát, Kyodo News dẫn lời Bộ Ngoại giao Nhật.
  • Trung Quốc: "Nhật Bản hãy rời khỏi Điếu Ngư!" (BaoMoi) - Hôm nay, Nhật Bản điều máy bay chiến đấu ra khu vực Senkaku/Điếu Ngư sau khi một máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận của quần đảo. Trung Quốc đã đưa ra "cảnh báo" và yêu cầu lực lượng Nhật Bản rời khỏi vùng biển đang tranh chấp này.
  • Nhật phái chiến đấu cơ “vây” máy bay Trung Quốc (BaoMoi) - (Dân trí) - Giới chức Nhật hôm nay 13/12 cho hay nước này đã phải triển khai chiến đấu cơ sau khi một máy bay của chính phủ Trung Quốc tiến vào không phận trên đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông trong chốc lát.
  • 8 chiến đấu cơ Nhật chặn máy bay Trung Quốc? (BaoMoi) - Nhật Bản hôm nay (13/12) đã lên tiếng bày tỏ sự phản đối chính thức trước việc một máy bay của chính phủ Trung Quốc bay vào khu vực mà Nhật Bản coi là không phận của họ trên quần đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết.
  • Máy bay Trung Quốc vào vùng đảo tranh chấp với Nhật (BaoMoi) - Hãng tin Kyodo dẫn lời Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết ngày 13/12, một máy bay của Trung Quốc đã bay vào phía trên quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.
  • Nhật tung chiến đấu cơ chặn máy bay Trung Quốc (BaoMoi) - Các phi cơ chiến đấu của Nhật hôm nay được lệnh cất cánh, sau khi một máy bay của Trung Quốc đi vào không phận phía trên nhóm đảo mà Tokyo và Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông.
  • Tập Cận Bình quan tâm tới lực lượng quân đội phía Nam (BaoMoi) - (Phunutoday)-Mới đây truyền thông Trung Quốc đang tích cực đưa tin về chuyến "vi hành" của tân Chủ tịch nước này, ông Tập Cận Bình. Sau chuyến thăm đặc khu kinh tế Thâm Quyến thì quân khu Quảng Châu là điểm lựa chọn tiếp theo của vị lãnh đạo này...
Bản tin tiếng Anh


  • Shanghai reclaims top spot (Washington Post) - Shanghai has reclaimed the title "Best City for Business" after three years, a Forbes magazine ranking showed on Wednesday.
  • China to open first subway crossing Yangtze (Washington Post) - China's first subway line to cross the Yangtze River, the country's longest waterway, is expected to start test run this month in the central city of Wuhan, local officials said Tuesday.
  • Income gap remains high, report shows (Washington Post) - China faces extraordinary inequality in its social distribution system, but the government still has adequate options to deal with the problem, according to a semi-official report.
  • The lands at the ends of the earth (Washington Post) - Traditionally, Chinese tourists have fought shy of visiting the poles, but the rising economic might means that the numbers are increasing.
  • 12/12/12 sparks surge in marriage (Washington Post) - Many young couples plan to register to marry on Dec 12 of 2012 because it is widely believed triple twelve will bring luck. The number of new couples who registered to marry on Wednesday reached 4,700, twice the daily average, according to the Beijing Civil Affairs Bureau. Registration offices changed their opening time to cope with the large numbers.
  • Snow to hit central, east China (Washington Post) - The central and eastern parts of China will see snow and rain over the next three days, although temperatures are likely to rise in parts of the affected areas, the National Meteorological Center (NMC) forecast Wednesday.
  • Nanjing Massacre book to be released (Washington Post) - The Nanjing Massacre: A Complete Story, a series of books about the massacre that took 10 years to compile, will be released to mark the 75th anniversary of the tragedy.
  • Nanning bride wears 520-meter wedding veil (Washington Post) - Wearing a 520-meter-long wedding veil, Ms Nong ties the knot with Mr Tan after being together 520 days. The ceremony takes place in Nanning, capital of South China's Guangxi Zhuang autonomous region, on Dec 9. In Chinese, 520 stands for "I Love You."
  • Xi orders PLA to become ready for 'real combat' (Washington Post) - Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee, has ordered the country's army of 2.3 million to intensify its "real combat" awareness to sustain military readiness.
  • Vice-premier lauds nation's US ties (Washington Post) - Cooperation is the dominant trend in the relationship between China and the United States despite some problems between the two countries, Vice-Premier Li Keqiang said on Tuesday.
  • Patrol ship starts maiden voyage to Diaoyus (Washington Post) - China's largest fishery patrol ship, the Yuzheng 206, started its maiden voyage from Shanghai to patrol waters near the Diaoyu Islands on Tuesday, according to the Regional Bureau of East China Sea Fishery Management of the Ministry of Agriculture.
  • Elite SWAT forces battle for supremacy (Washington Post) - Two elite SWAT officers display their combat skills during a competition in Urumqi, Northwest China's Xinjiang Uygur autonomous region on Dec 10, 2012. Some 288 police officers from 24 SWAT units across Xinjiang Uygur autonomous region will compete in the region’s first SWAT force military skills competition which started on Monday and will last four days.

Danlambao 14/12/2012

Thư trả lời các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Tương Lai, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Công Giàu và Lê Hiếu Đằng

vv. Tuyên bố Phản đối hành vi trấn áp thô bạo biểu tình chống Bắc Kinh
Kính thưa các ông,
Thay mặt văn phòng Thủ Tướng nước CHXHCNVN (sẽ đổi tên thành Phủ An Nam trực thuộc nước CHND Trung Hoa), chính thức trả lời Tuyên Bố của các ông như sau:
1. Quán triệt chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đúng theo chủ trương xuyên suốt của đảng mà cố Tổng Bí Thư Lê Duẫn đã nêu rõ sáng ngời là “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”; vì vậy nước Việt Nam thống nhất hôm nay do đảng CSVN tóm được là của Trung Quốc (vì Liên Xô sụm bánh chè rồi nên không có phần hưởng).

Huy Đức và Bên Thắng Cuộc

“Rất nhiều thế hệ, kể cả con em của những người đã từng phục vụ trong chế độ Việt Nam Cộng hòa, sau ngày 30-4-1975 đã trở thành sản phẩm của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Nhiều người không biết một cách chắc chắn điều gì đã thực sự xảy ra thậm chí với ngay chính cha mẹ mình. 
 
Cuốn sách của tôi đơn giản chỉ kể lại những gì đã xảy ra ở Sài Gòn, ở Việt Nam sau ngày 30-4: cải tạo, đánh tư sản, đổi tiền… Cuốn sách của tôi cũng nói về hai cuộc chiến tranh cuối thập niên 1970, một với Khmer Đỏ và một với người Trung Quốc. Cuốn sách của tôi cũng nói về làn sóng vượt biên sau năm 1975, và về sự “đồng khởi” của nông dân, của các tiểu chủ, tiểu thương để dành lấy cái quyền được tự lo lấy cơm ăn áo mặc.
Đây là công trình của một nhà báo mong mỏi đi tìm sự thật.” – Huy Đức

Nhạc sĩ “Tấm thất lột” lời nói “nôn mửa”

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao)“ … 37 năm – Một giọt máu có thể lớn lên thành một Nhạc sĩ, giáo sư, tiến sĩ hay vĩ nhân, nhưng cùng thời gian ấy một con người, nhân cách có thể quay ngược lại thành ấu nhi…” 
Chính xác là vậy, không quá lời – Một khi ai đã đọc tác phẩm “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” của Nhạc Sỉ lão thành khả kính Tô Hải (Nụ Cười Sơn Cước) để rồi bất chợt hôm nay nghe và đọc trả lời phỏng vấn của “nhạc sĩ” Tôn Thất Lập, có thể, nhiều người sẽ có cảm giác thật sự “buồn nôn” này.

Quý tử’ nhà thủ tướng vào Trung Ương Đoàn

CTV Danlambao - Con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Minh Triết vừa được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM nhiệm kỳ 2012-2017. Buổi bỏ phiếu bầu chọn được diễn ra hôm 13/12, với sự tham dự của 999 đại biểu Đoàn TNCS trên cả nước.

Muốn cứu dân, cứu nước, cứu nhà, hãy “chôn nó đi”!

Bảo Giang (Danlambao)Người Việt Nam hôm nay chỉ còn một phương cách duy nhất để thực hiện là: Hãy đứng dậy, bước ra khỏi nhà thay vì đứng sau cửa nhìn ra bên ngoài xem đã đến phiên mình chưa. Hơn thế, hãy bước ra đường, tràn xuống phố, cùng nhau đi dọc theo các con đường làng. Đi trong ý chí bất khuất. Đi trong thinh lặng vì Tổ Quốc. Cùng nắm lấy tay người đồng thôn, đồng xóm, đồng nghĩa đồng bào để chúng ta cùng nương nhau mà sống. Sống trong nghĩa đồng bào. Sống trong tinh thần tự lập nhân bản dân tộc và không sợ hãi…

Từ Tôn thất lập đến phản biện Karl Marx

Karl Marx nói:
Nguyên thủy con người là con vượn
Qua quá trình lao động biến thành người.
Ông cha tôi và tôi sống hết cuộc đời
mấy ngàn năm vẫn chưa bao giời thấy
Vượn biến thành người!

Bâng khuâng hướng về Nam đất Việt

Huỳnh Tâm (Danlambao) Gần một tháng trôi giạt trên miền biên giới Tây-Bắc quê hương tôi, thế mà nay đất cùng dân biên giới đã thuộc xứ người Phương Bắc, lòng đau đất Tổ đã mất, tình yêu này thấm vào cơ thể vốn thuần Việt Nam, tôi tự hỏi: tại sao quê hương bị mất vùng đất chiến lược, một gia tài Tổ quốc của Ông Cha để lại, vì ai nhỉ? Lòng càng bâng khuâng hướng về Nam đất Việt, ôi thương nhớ đất, thương chân trời bình minh cả người đồng sinh…

Chúng ta phải làm gì?

Nguyễn Chính Nghĩa (Danlambao)Kính thưa quý vị! Tôi là người xưa nay chỉ biết làm ăn, nuôi con ăn học, nhưng cũng có quan tâm tới thời cuộc, biết ưu tư đến vận mệnh quốc gia. Hôm nay qua trang Dân Làm Báo tôi cũng mạnh dạn nói lên một vài suy nghĩ, mong đóng góp một tiếng nói cho dù là nhỏ nhoi để nhắc nhở người dân trước hiểm họa Bắc thuộc.

Đồng chí X đang mơ mộng gì? 

CTV Danlambao – Bức ảnh rất ấn tượng do phóng viên Nguyễn Khánh (báo Tuổi Trẻ) chụp tại buổi khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần X hôm 12/12/2012.
Đây là Đại hội lớn nhất của Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng Sản với hơn 7 triệu Đoàn viên.

“Hãy nói điều người dân muốn nghe!”

Lưu Thủy (Kienthuc.net.vn)Trả lời chất vấn không phải chỉ là trả lời đại biểu, mà là trả lời nhân dân, trả lời cái mà hơn 80 triệu dân muốn nghe. Xảy ra sai phạm gây thất thoát về kinh tế, Chính phủ bảo sẽ bù, Chính phủ lấy tiền đâu ra mà bù, chính phủ đâu có tiền. Tiền đó là của nhân dân đấy chứ, còn Nhà nước với Chính phủ chỉ là người giữ tiền cho nhân dân thôi. Nên hậu quả khi sai phạm xảy ra rõ ràng nhân dân là người phải gánh chịu… - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.

Kơ Kấu…

Biếm họa Kuốc Kuốc (Danlambao)

Nghĩ về Nhân quyền Việt Nam nhân Ngày Nhân Quyền Quốc Tế

Bùi Thị Minh Hằng - Càng gần đến ngày quốc tế nhân quyền thì Minh Hằng càng có trong tay thật nhiều những tài liệu vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền HN.
Ngày qua mình cảm thấy xấu hổ vì những dòng khẩu hiệu họ giăng lên khi họ ra tay đàn áp dã man những người biểu tình chống xâm lược ngay dưới đường và cả sau khi bắt bớ mọi người về trong trại phục hồi nhân phẩm… Nhân quyền của VN đây sao? “Tài sản mà mỗi quốc gia cần phải có” được nhà cầm quyền VN “thực thi” như những gì họ thể hiện đấy sao?

Ngày Nhân quyền Quốc tế

David Shear (Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam)Chúng tôi không quên những người bị cầm tù vì thực hiện các quyền một cách ôn hòa và chúng tôi đã kêu gọi hãy trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm. Chúng tôi ủng hộ tự do báo chí và tự do internet bằng cách thúc giục chính phủ Việt Nam cho phép các nhà báo và người viết blog hoạt động tự do và không sợ bị bắt bớ, giam cầm. Chúng tôi thúc đẩy tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do lập hội bằng cách lên tiếng khi những người bày tỏ ý kiến ​​của mình một cách ôn hoà bị giam giữ và bỏ tù. Chúng tôi ủng hộ mọi người đều có quyền tự do tôn giáo – được có đức tin, thể hiện đức tin và thờ phụng. Qua các hình thức công khai cũng như không công khai, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam thả tất cả các tù nhân chính trị và kiên định với niềm tin cơ bản của chúng tôi là không ai đáng bị phạt tù vì thực hiện quyền tự do ngôn luận ​​hoặc bất kỳ quyền con người nào khác được quốc tế công nhận…

Đảng giải thích vụ ‘chỉnh báo chí’

BBC Người phụ trách giao ban với các báo về chuyện Trung Quốc làm đứt cáp tàu Việt Nam đã lên tiếng giảm nhẹ sự nghiêm trọng của vấn đề. Nói chuyện với BBC vào tối muộn ngày 12/12, Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nói về cuộc họp mà trong đó ông dành nhiều thời gian để phê phán các báo đài đưa tin không đúng chỉ thị: “Không có gì to chuyện đâu, chúng tôi thỉnh thoảng ngồi lại với nhau, việc gì làm tốt chúng tôi động viên, hoan nghênh, còn khi có sơ suất thì phải tự kiểm điểm với nhau…

Nói thế thì ngang bằng vả vào mồm kẻ nào nói để đảng và nhà nước lo à? 

Phương Bích - Kiểu này dư luận tha hồ mà bàn tán. Có người chửi tục… bảo sao không thấy diễn tập chống đổ bộ chiếm biển đảo, diễn tập chống cướp biển bảo vệ ngư trường hay ngư dân gì đó mà lại đi diễn tập trấn áp biểu tình chống tham nhũng thế hở giời?…

Phút giây chứng kiến chồng nằm chết với đôi tay bị còng

Lê Tú - Khi đến nơi, bà Lệ thấy chồng nằm bất tỉnh trên một tấm bạt và không hề thấy bóng dáng lực lượng công an.

Danlambao 13/12/2012

Chính nghĩa Ác

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Trong bài phỏng vấn dành cho trang mạng BBC được đăng vào ngày hôm qua, nhạc sĩ Tôn Thất Lập nói về chính quyền Việt Nam Cộng Hòa như sau:
“BBC: Có vẻ chính quyền Sài Gòn ít thuyết phục người dân đi theo đường lối của họ, trong khi ở miền Bắc lại dùng âm nhạc tuyên truyền nhiều hơn, trực tiếp hơn, ông nghĩ sao? 
 
TTL: Chính quyền Sài Gòn cũng dùng âm nhạc, dùng đủ thứ hết, nhưng vì họ không có chính nghĩa, cho nên họ nói và cuối cùng người ta thấy đây là cái tổ chức đi ngược lại đường lối của dân tộc. Người ta không nghe.” 
Trước đấy vào tháng Sáu năm 2009 ông Nguyễn Minh Triết khẳng định trong một bài phát biểu rằng “chúng ta có chánh nghĩa sáng ngời.”

Bí thư Lê Thanh Hải chỉ đạo ‘tiêu diệt’ nhóm biểu tình?

Tin tổng hợp thêm về vụ biểu tình 9-12 và nhóm 42 nhân sĩ Sài Gòn
Phan Nguyễn Việt Đăng (Danlambao) – Một nguồn tin không chính thức, tiết lộ bởi một sĩ quan an ninh giấu tên tại Sài Gòn, cho biết ông Lê Thanh Hải, bí thư Thành ủy TP HCM, đã nhận định với các nhóm công tác chỉ huy trấn áp người biểu tình rằng nhóm 42 nhân sĩ trí thức ở Sài Gòn đã ‘hiện nguyên hình’ là một tổ chức chính trị đối kháng với CSVN, vì vậy cần phải ‘bẻ gãy và tiêu diệt’ từng cá nhân một, không để nhóm này hoạt động tập thể.
“Tụi nó là một nhóm rất nguy hiểm”, ông Hải đã nói như vậy trong cuộc họp khẩn để đối phó với cuộc biểu tình ngày 9-12, ngay sau cuộc gặp các nhân vật đứng đầu nhóm 42 nhân sĩ vào chiều tối ngày 8-12.

Điểm mặt Lê Thanh Hải

Vệ Tinh (Danlambao) – Năm 2006 để được có mặt trong Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, một tên vua hạng bét trong hàng ngũ “vua tập thể”, Lê Thanh Hải vừa nhậm chức Bí thư Thành ủy TP HCM đã tốn hàng triệu đô-la tiền mặt mang ra đút lót cho những kẻ “buôn vua”. Nhiều người cho rằng Bí thư thành ủy một thành phố lớn như TP HCM thì đương nhiên nằm trong Bộ chính trị, điều này có thể sai. Chế độ cộng sản là một chế độ mua quan bán chức, tất cả các chức vụ phải được quy đổi ra đô-la (không chơi tiền Hồ), đô-la vừa có giá trị, vừa gọn nhẹ, dễ cất dấu và thuận lợi giao cho đám phi công Vietnam Airlines mang ra nước ngoài mua bất động sản hay gởi vào ngân hàng Thụy Sỹ.

Ngoại giao Obama: Quá khứ và tương lai

Chu Chi Nam (Danlambao) - Trong thời gian tranh cử tổng thống vừa qua, ông Romney, đại diện đảng Cộng hòa và nhiều nhà báo, bình luận chính sách ngoại giao của ông Obama, từ Phi châu tới Âu châu, qua Trung Đông và Á châu, đã hoàn toàn thất bại. Riêng tôi, tôi không nghĩ như vậy, không phải vì ngày hôm nay ông Obama đã thắng cử, mà trước đó, tôi đã nhiều lần bày tỏ về chính sách ngoại giao của Obama, và tôi cho rằng chính sách này đã thành công và còn mang nhiều hứa hẹn trong tương lai, nhất là đối với vùng châu Á Thái bình dương, nhất là cuộc tranh hùng Mỹ – Trung cộng.

Lũ súc vật

Nước da ngâm đen
Mắt té ghèn lệch góc
Môi trên xốc
Mớ tóc lùng bùng
Nhìn chung chung, đấy là diện mạo của những kẻ khùng theo đảng.

5 năm nhìn lại các cuộc biểu tình

Nguyễn Viện (Tiền Vệ) - Một sự tình cờ thú vị xảy ra đúng vào ngày 9/12 năm 2007 và 2012.
5 năm cho cùng một sự kiện: biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ở cả 2 đầu thành phố lớn nhất nước: Hà Nội và Sài Gòn.
Trong vòng 5 năm, nhiều người đã đi tù, nhiều người đã lưu vong, nhiều người bị hành hạ, đọa đày… Và nguy cơ mất hẳn hai quần đảo ấy càng ngày càng trở nên rõ ràng.

Video Bộ CA tấu hài: Diễn tập chống biểu tình ‘Đả đảo bọn tham nhũng’

Bản tin thời sự HTV1 chiều ngày 12-12-2012 – Youtube DongHaiLongVuong

Ba Khựa và món giỗ cha

Thái Sinh (Blog Trần Nhương) – Bác Thảo Dân bất ngờ quá, hôm qua thằng Ba Khựa mời bác sang ăn đám giỗ cha. Đã mấy chục năm rồi lần đầu tiên nó mời bác sang ăn giỗ, bác chưa hiểu thâm ý của thằng đồ tể này. Hôm rồi bờ ao nhà bác sạt một góc, bác mới lội xuống xem sao, ai ngờ túm được một bó cần câu ba ba nó cắm chìm dưới mặt nước. Hỏi, nói nhăn răng cười: Bác đa nghi Tào Tháo quá, là hàng xóm của bác, sớm tối có nhau Ba Khựa đâu nỡ làm cái việc đốn mạt câu trộm ba ba nhà bác. Tôi về đây làm láng giềng với bác, coi bác như anh em họ mạc trong gia đình. Người ta vẫn bảo “Bán anh em xa mua láng giềng gần”, anh em với nhau như môi với răng, môi hở thì răng lạnh. Tôi đâu lỡ làm hại bác, xin bác cứ tin như vậy..

Tôi với Trăng

Nhớ thuở còn thơ chơi với trăng
Tung tăng tôi chạy trước trên bờ,
Trăng cười rượt đuổi theo dưới nước,
Thỉnh thoảng tìm trăng, tôi đứng chờ.

Lê Hiếu Đằng: ‘Việt Nam vi phạm nhân quyền khi trấn dẹp biểu tình chống Trung Quốc’

“Việc làm này là công khai minh bạch. Đây là quyền của người dân để nói lên tiếng nói của mình, biểu thị ý chí của mình, không thể ai ngăn trở được. Tổ chức cuộc mít-tinh trong nhà, có trật tự, thì có vấn đề gì? Trước đây, Mỹ tấn công Iraq, chính thành phố cũng chỉ đạo là phải tổ chức cuộc mít-tinh để phản đối Mỹ. Vậy mà bây giờ, Trung Quốc tấn công trực diện Việt Nam, tại sao chúng ta lại không có phản ứng, không có tiếng nói của người dân?… Đây tôi cho là một việc làm không đúng. Nó vi phạm nghiêm trọng quyền tự do của công dân đã được ghi trong Hiến pháp.”Lê Hiếu Đằng.

Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm

(Mến tặng tuổi trẻ Việt Nam, những con người đang chiến đấu cho Tự do Dân chủ và an nguy của Tổ Quốc)
Một tấc đất cũng không giao cho giặc
một khúc sông cũng gìn giữ đến cùng
chiến sĩ hề – thề quyết sẽ không dung
kẻ xâm lược bọn gian hùng bán nước.

Quê hương bây giờ như thế đó

Người lên núi Quyết khấn Quang Trung (1)
Người ra Phú Thọ vái vua Hùng (2)
Người đi Yên Tử cầu tiên đế (3)
Người thét gào giữa chốn lao lung…

Vụ CA Bắc Giang bắn chết người: Nạn nhân bị bắn sau khi đã còng tay?

Nạn nhân Bùi Văn Lợi sau khi trúng đạn, tử vong tại bệnh viện, vẫn trong tình trạng bị còng tay.
 
Công an Bắc Giang nói về vụ bắn chết người chạy khỏi sới bạc
Đại Huệ (TPO) – Công an tỉnh Bắc Giang đang làm rõ vai trò của người bị bắn tử vong Bùi Văn Lợi khi tham gia sới bạc và hành vi nổ súng gây hậu quả nghiêm trọng của Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng.

Đảng nặng lời với báo vụ ‘TQ cắt cáp’ 

BBC – Cơ quan phụ trách báo chí hàng đầu của Đảng đã nặng lời chỉ trích các báo khi đưa tin Trung Quốc cắt cáp và dọa sẽ có hình thức ‘kỷ luật’.
Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương đã dành phần lớn thời gian trong cuộc họp giao ban kéo dài khoảng 90 phút hôm 11/12 để khiển trách các báo vì đã không chấp hành chỉ thị về việc đưa tin liên quan tới Trung Quốc.

Còn báo Trung Quốc thì… nặng lời với đảng

Truyền thông Trung Quốc: Việt Nam ‘ăn cắp tài nguyên’ ở Biển Đông
VOA – Báo chí nhà nước Trung Quốc tố cáo Việt Nam ‘ăn cắp các nguồn tài nguyên’ của Trung Quốc trên Biển Đông với sự trợ giúp của một ‘nước thứ ba’.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét