Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Tin ngày 16/11/2012

  • Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc đa số có xu hướng bảo thủ (RFI) - Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc bao gồm nhiều nhân vật xu hướng bảo thủ hơn là những lãnh đạo chủ trương cải cách. Đó là nhận định chung của các nhà phân tích hôm nay, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố danh sách 7 uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị.
  • Hillary Clinton : Úc không cần phải chọn lựa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc (RFI) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm nay 15/11/2012 tuyên bố là Thái Bình Dương “đủ rộng cho tất cả mọi người”. Lời tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang quan ngại về chính sách tái cân bằng chiến lược của Hoa Kỳ, hướng về Thái Bình Dương.
  • Miến Điện thả 452 tù nhân (VOA) - Chính phủ Miến Điện cho biết sẽ phóng thích hàng trăm tù nhân trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm nước họ
  • Gaza nã tên lửa vào Tel Aviv (BBC) - Các tay súng Palestine tại Gaza phóng hai tên lửa vào thành phố lớn nhất Israel nhưng không gây thương vong.
  • 'Tổng thống nghèo nhất thế giới' (BBC) - Không thích sống xa hoa, tổng thống Uruguay sống trong nông trại với chú chó ba chân và chỉ có chiếc ôtô cũ là tài sản lớn nhất.
  • Thủ tướng nên làm gương từ chức? (BBC) - Ông Dương Trung Quốc nói Thủ tướng nên đoạn tuyệt với lời xin lỗi và đặt câu hỏi về trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ.
  • Bế mạc Đại hội Đảng Trung Quốc (BBC) - Trung Quốc vừa khép lại Đại hội Đảng 18 với tuyên bố của chủ tịch Hồ cho thấy dấu hiệu về cuộc chuyển giao quyền lực sắp tới.
  • Thủ tướng 'nên tự kỷ luật' (BBC) - Cựu Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nói nếu chất vấn Thủ tướng, ông sẽ đề nghị Thủ tướng tự đưa ra hình thức kỷ luật.
  • Toyota thu hồi 2,7 triệu xe vì lỗi (BBC) - Toyota lại kêu gọi thu hồi 2,7 triệu chiếc xe hơi trên khắp thế giới vì có vấn đề ở bánh lái và hệ thống bơm nước.
  • Tàu Trung Quốc vào vùng tranh chấp (BaoMoi) - Kyodo News dẫn lời Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cáo buộc một tàu nghiên cứu của Trung Quốc xuất hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào ngày 15.11.
  • Thượng đỉnh Đông Á, cơ hội chia đều (BaoMoi) - Sau sự cố tại AMM 45 tháng 7 vừa qua, EAS lần này chính là cơ hội để Campuchia khôi phục lại hình ảnh về vai trò nước chủ nhà; đồng thời cũng là cơ hội để ASEAN chứng minh về sự gắn kết của cả khối.
  • Philippines hối thúc, Mỹ nhân đôi tên lửa đánh chặn TQ (BaoMoi) - (Phunutoday) - Mỹ sẽ tăng gấp đôi tên lửa đánh chặn diệt tên lửa DF-41 Trung Quốc, Trung-Nhật tiếp tục căng thẳng trên lĩnh vực kinh tế, Philippines hối thúc TQ đàm phán qui tắc ứng xử ở Biển Đông là tin tức thời sự chính ngày 15/11(TTXVN, SGGP)
  • Tàu Trung Quốc lại vào vùng tranh chấp với Nhật (BaoMoi) - Theo Kyodo, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết một tàu nghiên cứu biển của Trung Quốc ngày 15/11 đã xuất hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên Biển Đông.
  • Nhật muốn quan hệ “cùng có lợi” với Trung Quốc (BaoMoi) - Nhật Bản ngày 15/11 đã ra tuyên bố muốn phát triển quan hệ “cùng có lợi” với các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc khi hai nước đang tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông.
  • Thanh tra Bộ NN&PTNT vào cuộc vụ "thiệt hại hơn 150 tỷ đồng tại Tổng Cty Thủy sản VN" (BaoMoi) - Sau khi Báo ANTG có bài phản ánh “Sai phạm tại Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam: Nhà nước mất hơn 150 tỷ đồng”, chúng tôi nhận được thông tin, để làm rõ những sai phạm liên quan đến ông Nguyễn Hữu Lộc (Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam) và một số cá nhân khác, Bộ NN&PTNT vừa có quyết định thanh tra lại Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - TNHH MTV.
  • Doanh nghiệp Nhật Bản đệ đơn kiện Trung Quốc (BaoMoi) - Các công ty Nhật Bản tại Trung Quốc sắp đệ đơn lên tòa án dân sự yêu cầu phía chính phủ Trung Quốc đền bù thiệt hại – hậu quả từ làn sóng biểu tình chống Nhật trong sự kiện tranh chấp đảo Điếu Ngư/Senkaku hồi tháng 9. Ước tính, doanh nghiệp Nhật Bản chịu thiệt hại 10 tỷ yên (126 triệu USD).
  • 'Ngư dân là kênh quan trọng giữ chủ quyền biển' (BaoMoi) - "Khi tình hình biển Đông diễn biến phức tạp, chính ngư dân là kênh thông tin quan trọng trong việc giữ chủ quyền biển đảo, xua đuổi tàu Trung Quốc khai thác trái phép", Chuẩn đô đốc Hải quân Bùi Sỹ Trinh khẳng định.
  • PTSC nỗ lực cho sản xuất, kinh doanh năm 2012 (BaoMoi) - Bước sang năm 2012, với những khó khăn chung của nền kinh tế, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC cũng đối mặt với nhiều vấn đề lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh như: Khi các dự án đầu tư lớn bắt đầu đi vào hoạt động thì áp lực chi phí lãi vay và khấu hao tăng cao, các lĩnh vực kinh doanh gặp sức ép cạnh tranh ngày tăng cao.
  • Nhật hoãn đàm phán FTA vì tranh chấp đảo (BaoMoi) - Tờ "Sankei" của Nhật Bản ngày 14/11 đưa tin Nhật Bản đã quyết định hoãn kế hoạch khởi động đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung-Nhật trong bối cảnh căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh liên quan đến tranh chấp chủ quyền một quần đảo trên Biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
  • Vì một ASEAN đoàn kết và phát triển (BaoMoi) - Nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN-21 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra tại Cămpuchia từ 18-20/11/2012, Báo TG&VN Xin giới thiệu cùng bạn đọc một số nội dung cuộc phỏng vấn nhanh Ông Nguyễn Tiến Minh, Vụ trưởng Vụ ASEAN (Bộ Ngoại giao) về Hội nghị này.
  • Nhật hủy đàm phán FTA với Trung, Hàn vì Senkaku (BaoMoi) - Tờ Sankei của Nhật Bản ngày 14/11 đưa tin, Nhật Bản đã hủy bỏ kế hoạch khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung-Nhật trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh ngày càng xấu đi.
  • Hội nghị ASEAN sẽ bàn về biển Đông (BaoMoi) - Ngày 14-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines thông báo tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng thống Benigno Aquino III sẽ hối thúc Trung Quốc xác định rõ ràng các quy tắc hành xử để tránh xung đột ở biển Đông.
Bản tin tiếng Anh
  • HK seeks to quell fears of asset bubbles (Washington Post) - Preventing an attack on the local currency is one thing. But avoiding property overheating is another, as Gao Changxin reports from the SAR.
  • Aviation industry flies into future (Washington Post) - China's national aviation manufacturer has launched a long-term plan spanning until 2030 to develop advanced aviation engines.
  • Attack copter takes to skies (Washington Post) - The Zhuhai Airshow, the largest showcase for the nation's aviation and aerospace industry, soared into the skies above Guangdong province with more aircraft than ever before.
  • New heights for private aircraft (Washington Post) - The demand for private aircraft is taking off to new heights in China 15 years after the country's first personal airplane hit the sky, said industry experts.
  • Int'l board plan put on hold (Washington Post) - Chinese securities regulators have decided to shelve launching an "international board" for the mainland stock market but plan to expand the renminbi investment quota for foreign financial institutions.
  • Singles' Day promotions draw in shoppers (Washington Post) - Tens of millions of Internet users took advantage of the half-price promotion on Sunday, Nov 11, which is known as Singles' Day in China.
  • Floating on sheepskin (Washington Post) - Gansu boatmen keep a hardscrabble tradition alive as they ferry tourists across the Yellow River. But the boats, made buoyant with sheep skins filled with air, may be gone in a generation.
  • Tibet school finds that pairings remove barriers (Washington Post) - A middle school in Lhasa, in the Tibet autonomous region, is pairing students from different ethnic backgrounds to help them become friends and break down cultural barriers.
  • Green is new color of beauty (Washington Post) - Green progress, which President Hu Jintao emphasized in his report to the 18th National Congress of the Communist Party of China, has remained one of the hot topics among delegates in the past few days.
  • Mega homes project ready in Beijing (Washington Post) - The construction of Beijing's largest public rental housing project has been completed, and its first tenants will move in next month.
  • Shaolin monk 'flies' across wall (Washington Post) - Shi Liliang, a monk from Southern Shaolin Temple, performs a Chinese martial art stunt by walking on a wall in Quanzhou, Fujian province, Nov 12, 2012.
  • 'Eagle Dad' defends extreme parenting methods (Washington Post) - A father in Wuhan, Hubei province, dubbed "Eagle Dad" for his controversial parenting style, has dismissed critics' claims that he pushes his 4-year-old son too hard.
  • The legend of blood red porcelain (Washington Post) - Porcelain with red under glaze is distinctively different from other Chinese ceramic styles, with very flamboyant and intense colors.
  • Tumbling into China (Washington Post) - Beijing International Arts School is a big attraction for aspiring foreign acrobats.
  • CPC delegates aspirations at a glance (Washington Post) - The delegate from the Lahu ethnic group Li Naluo (Right), the delegate from the Blang ethnic group Yang Ziqin (Center) and the delegate from the Va ethnic group Chen Fengxian perform Li's self-composed song "Thanks to the CPC" in Beijing on Nov 10, 2012.
  • CPC congress signals balanced population growth (Washington Post) - A keynote report to the ongoing 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC) has signaled changes in the country's population policy amid an aging society, according to experts.
  • Migrant workers get say at congress (Washington Post) - Ju Xiaolin, one of the 26 migrant workers who are delegates to the Party congress, walked into a conference room packed with reporters on Monday night wearing a suit instead of the blue uniform and safety helmet he usually has on.
  • Moving to the right side of the tracks (Washington Post) - The Slumdog Millionaire scenario only comes off on the big screen. Few of the low-income households living in the shabby, crowded and unhealthy shantytowns of Datong in Shanxi province, expect to become super-rich overnight.
  • Setting the tone (Washington Post) - The seven-day 18th National Congress of the CPC that unveiled on Thursday at the Great Hall of the People in Beijing has attracted media attention from home and abroad.

Danlambao 15/11/2012

CA liên tục khủng bố gia đình Phạm Thanh Nghiên

CTV Danlambao – Trong những ngày vừa qua, gia đình Phạm Thanh Nghiên tại Hải Phòng liên tục bị CA sách nhiễu mỗi khi cô đi Hà Nội khám chữa bệnh.
Sau nhiều thủ đoạn trấn áp không thành đối với Phạm Thanh Nghiên, phía CA chuyển qua đe dọa, khủng bố người mẹ già của cô là bà Nguyễn Thị Lợi, năm nay đã 76 tuổi.

Nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi công nhân Đoàn Huy Chương bị đe dọa ngay trong nhà tù

Trương Minh Đức (VRNs) (15.11.2012) – Đồng nai – Mấy ngày vừa qua, từ hôm chúa nhật 10.11.2012, thông tin từ những người tù vừa hết án tại trại Xuân lộc cho chúng tôi biết là tiếng kêu cứu của tù nhân đấu tranh cho công nhân Đoàn huy Chương từ K4 thuộc trại giam Z30A Xuân Lộc đang bị đe doạ.

Phải thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam!

Đỗ Nam Hải (Danlambao)Chúng ta không đoàn kết, dân tộc đã bị phân hóa sâu sắc và toàn diện! Chúng ta không thắng lợi, đất nước đã bị thất bại cả trong xây dựng và cải tạo, với hàng loạt các kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội nối tiếp nhau phá sản! Chúng ta không tiến lên, chúng ta đã bị tụt hậu toàn diện và quá xa so với các nước trong khu vực và thế giới! Mà vấn đề của mọi vấn đề, nguyên nhân của mọi nguyên nhân là: cho đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam vẫn là một Đảng duy nhất lãnh đạo đất nước!…

51 năm ‘đi theo Đảng’!

Ảnh: Việt Dũng (Tuổi Trẻ Online)
Lê Phục Văn - Vào hôm thứ tư, 14/11 vừa qua, ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đăng đàn trả lời các chất vấn của quốc hội về những kế sách giải quyết các vấn nạn kinh tế và xã hội.
Nếu đọc hay xem các thông tin trên truyền thông lề đảng thì điều ghi nhận đầu tiên là số đại biểu chất vấn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng câu hỏi và câu trả lời thì dài lê thê, vượt quá mức lịch sự và lễ nghi cần thiết, thậm chí là lủng củng và khá tối nghĩa.

Việt Khang: Bởi vì tôi là người Việt Nam

VRNsPhiên tòa bỗng lặng đi vài giây. Lời tự bào chữa “Bởi vì tôi là người Việt Nam” của Việt Khang đủ để xổ toẹt vào Cáo trạng của Viện Kiểm sát, là lời biện hộ đầy đủ và hùng hồn nhất, làm thức tỉnh những trái tim đã bán linh hồn cho ngoại bang, kêu gọi lòng yêu nước nơi những người bàng quan trước vận mệnh sinh tử của đất nước. Hai vị luật sư còn ngồi đó làm gì mà không đứng dậy xách cặp đi về…

51 năm trong gánh xiếc

Biếm họa Thái Độ Việt Nam (Danlambao)

Hòa thượng Thích lề đảng ghét lề Dân

Dân Làm Báo – Trong khi thiện nam tín nữ đang nóng lên với “văn hóa từ chức” và đồng chí X “tiếp tục thực hiện và nghiêm túc phá nát đất nước như đã làm trong suốt 51 năm qua” thì đồng chí Hòa thượng Thích lề đảng – bí danh Thích Thanh Quyết buông dùi thả mỏ đăng đàn đòi Thủ tướng xử lý tiếp mạng lề Dân. Xem chừng như cái công văn 7169 cũng chưa đủ. Đồng chí hòa thượng này cũng là người trước đây được đồng chí X gợi ý đúc và nhét tim đồng cho Thánh Gióng và… ngựa.

Ngu sao từ chức!

Biếm họa Babui (Danlambao)

Cách mạng can đảm dễ sợ

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Xem video clip chiếu cảnh Đại biểu Quốc hội nước CHXHCNVN chất vấn ngài thủ tướng ngày 14/11/2012, nghe anh Ba Ếch trả lời đại biểu QH Dương Trung Quốc về văn hóa từ chức, hắn khoái chí thốt lên, “Đù con ma nhà nó, Cách Mạng can đảm dễ sợ!”

Đừng chửi một mình Thủ tướng! Ổng đang nói giùm cho nhiều cha nội khác!

Vũ Đông Hà (Danlambao) – Theo dõi phiên họp chất vấn Thủ tướng X bà con hè nhau chửi Thủ tướng quá mạng. Cứ như là cả đảng ta, quốc hội ta chỉ có mình cha nội ếch xì này là đồ dỏm, còn bao nhiêu toàn là của quý như con tự do. Bài viết này tui… bênh ông Thủ tướng X!

Động đất 4,7 độ richter ở Quảng Nam, Quảng Ngãi

Người dân Bắc Trà My hoảng hốt đổ ra đường vì sợ động đất lúc 20g42 đêm 22-10 – Ảnh: Tấn Vũ (Tuổi Trẻ Online)
TTO – Khoảng 14g25 ngày 15-11 một trận động đất rất mạnh đã xảy ra tại khu vực Sông Tranh 2 làm rung chuyển cả 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Có thể nói đây là trận động đất lớn nhất tại đây tính từ 1957.

Văn hóa (từ) chạy chức

Biếm họa PHO (Danlambao)

‘Không hoàn thành thì rút’

Nhưng mà… ông chủ tịch không nói rõ thời hạn hoàn thành!
ĐVO - Tiếp xúc cử tri TP.HCM trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII, khi đề cập đến vấn đề chống tham nhũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói về mình: “Các đồng chí bầu tôi, tôi biết phải làm gì. Khi thấy mình nhu nhược thì tôi sẽ làm đơn xin nghỉ. Nhân dân đã giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành, còn thấy mình không hoàn thành thì rút lui”.

EXIT

Thùy Linh - Exit đi đến quyền lực - Đảng viên. Exit giữ quyền lực - Biết nói câu “nhận lỗi” không bao giờ nhàm chán. Exit nguyên tắc – Được đảng phân công, giao phó. Exit thanh danh – Không xin, không chạy, không thoái thác, nghiêm túc thực hiện. Chỉ là không bao giờ có exit từ chức…

Văn hóa từ chức phải khởi đầu từ Thủ tướng

Quỳnh Chi (RFA) - Trong phiên chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa qua, ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng phải hướng tới đoạt tuyệt với việc xin lỗi và thay bằng một văn hóa từ chức và đây là điều mà các quốc gia tiên tiến hay làm. Giữa lúc TT Nguyễn Tấn Dũng đang bị chỉ trích về những sai phạm nghiêm trọng trong kinh tế, phát biểu này được đánh giá là “mạnh mẽ” và lập tức thu hút sự quan tâm trong nước và quốc tế. Trao đổi với Quỳnh Chi cùng ngày sau sau khi cuộc chất vấn kết thúc, GS Nguyễn Minh Thuyết, cựu ĐBQH cho rằng ông Dương Trung Quốc đang thực hiện trách nhiệm của mình:

Đại biểu khuyên từ chức, Thủ Tướng ‘theo Đảng 51 năm’ nên kiên quyết bám ghế

Video: Đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc chất vấn Thủ tướng về ‘văn hóa từ chức’
Danlambao – Sáng 14/11, phiên chất vấn của quốc hội đối với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được diễn ra. Phần đặt câu hỏi bắt đầu khiến dư luận chú ý là khi Đại biểu Dương Trung Quốc mạnh mẽ đề cập đến ‘văn hóa từ chức’ đối với người đứng đầu chính phủ.

“Dê Tàu” ngửi “rắm” quan

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Sáng chủ nhật ngồi tư lự trước ly cafe với bình trà độc ẩm, trong lòng tâm sự ngổn ngang rối bời. Chẳng phải chuyện cơm áo gạo tiền gì, cũng chẳng phải chuyện tình ái la ca lẩm cẩm mà trong đầu cả một đống tơ vò… Luồng suy nghĩ chạy loạn xạ, buồn cười cho cái chính trường, ngụy trường, chính chị chính em của cái đất nước khốn khổ của mình sao toàn là vĩ nhân. Nào đỉnh cao trí tuệ nhân loại, nào lãnh đạo thắng lợi cuộc chiến tranh thần thánh… Nhìn tới nhìn lui toàn là những siêu nhân mà trong khoa học viễn tưởng cũng không bằng.

Mùa thu ơi xin trả lại

Xin trả em, bài ca mùa tháng Tám
khúc thê lương của đất nước u buồn.
lời nghêu ngao trong tâm khảm sầu tuôn
thôi vội gánh, kẻo chiều buông khuất dạng.

Dân – đảng

Trương Duy Nhất - Tôi tin bài chất vấn của đại biểu Dương Trung Quốc làm nức lòng hàng triệu con tim. Là người ngoài đảng, nhưng ông Quốc phân rạch được đâu là dân đâu là đảng, chỗ nào là trách nhiệm trước dân, chỗ nào là trách nhiệm trước đảng.
Câu hỏi, nhưng đã chính là trả lời: “Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đang nặng trách nhiệm với đảng, nhẹ trách nhiệm với dân?” 
Dường như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không phân rạch được điều này. Ông say sưa nói về trách nhiệm với đảng:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét