Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Tin ngày 06/8/2013 -Nghị định 72 và những câu hỏi

  • Apple bị tố cáo bóc lột sức lao động trẻ em (RFI) - Xưởng gia công Trung Quốc làm việc cho tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ bị tố cáo bóc lột sức lao động trẻ em. Ba chi nhánh của công ty Đài Loan Pegatron tại Thượng Hải bị tai tiếng.
  • Human Rights Watch lên án Syria sử dụng tên lửa đạn đạo (RFI) - Các tên lửa đạn đạo do chế độ Damas sử dụng để tấn công lực lượng nổi dậy đã sát hại hàng trăm thường dân. Trên đây là lời tố giác của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW)công bố hôm nay 05/08/2013 sau khi đã điều tra tại trận địa.
  • Ngoại trưởng TQ thăm Việt Nam trong sách lược chiêu dụ ASEAN (RFI) - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Việt Nam từ hôm 03/08/2013 trong một chuyến thăm chính thức sẽ kéo dài đến ngày 06/08. Theo chương trình dự kiến, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc có những cuộc tiếp xúc với tất cả các lãnh đạo Việt Nam cao cấp, từ đồng nhiệm Phạm Bình Minh, cho đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng…
  • Philippines tăng cường lực lượng Hải quân để đối phó với Trung Quốc (RFI) - Hôm qua, 04/08/2013, chiến hạm thứ hai mà Manila mua của Mỹ, chiếc BRP Ramon Alcaraz, đã cập bến căn cứ Hải quân cũ của Hoa Kỳ ở Vịnh Subic, tăng cường cho lực lượng hải quân của Philippines giữa lúc tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa nước này với Trung Quốc ngày càng gay gắt.
  • Việt Nam cấp tốc ra lệnh thu hồi loại sữa bột Fonterra nghi nhiễm độc (RFI) - Ngay sau khi được thông báo về tình trạng một số sản phẩm sữa do tập đoàn Fonterra tại New Zealand làm ra bị nhiễm vi khuẩn độc hại, có thể gây tử vong nơi người dùng, chính quyền Việt Nam vào hôm nay 05/08/2013 đã lập tức cho thu hồi và cấm lưu hành các loại sản phẩm này
  • Bí ẩn xoay quanh vụ án Bạc Hy Lai (VOA) - Mặc dù vụ án Bạc Hy Lai là một trong những vụ tai tiếng chính trị lớn nhất ở Trung Quốc từ mấy chục năm nay, người ta biết rất ít về những tội trạng mà ông Bạc bị cáo buộc
  • Người biểu tình Ai Cập thách thức cảnh sát (VOA) - Những người biểu tình đòi phục chức cho ông Morsi bày tỏ sự thách thức khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói tìm cách bảo vệ họ chống lại những người tổ chức biểu tình
  • Cuộc thi ảnh Thiên văn 2013 (BBC) - Ảnh không gian vũ trụ, Bắc cựu quang và trời đêm dự chung kết giải Nhiếp ảnh Thiên văn năm 2013 ở Anh.
  • All the colours of the rainbow (BBC) - Nghĩa và cách dùng của cụm từ "all the colours of the rainbow" là gì và cần phân biệt với "chasing rainbows" trong tiếng Anh.
  • Philippines tìm kiếm 'sự bình yên' với Trung Quốc (BaoMoi) - Theo báo "Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng" (Hong Kong) số ra ngày 5/8, với việc Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kết thúc chuyến thăm Việt Nam 2 ngày vào ngày 4/8, Philippines trở thành quốc gia duy nhất có tuyên bố chủ quyền tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông mà ông Vương Nghị chưa đến thăm.
  • Hỏa lực miệng TQ trên Biển Đông ngày càng đa nòng (BaoMoi) - Thông tin trên được Thời báo Hoàn cầu đưa tin, theo đó các gương mặt tham gia đợt tuyên truyền gồm có Khương Hán Bân, Thiếu tướng, giáo sư thuộc đại học Quốc phòng Trung Quốc và Âu Kiến Bình, Đại tá, Giám đốc sở Nghiên cứu xây dựng quân đội Trung Quốc.
  • Mỹ tăng viện trợ quân sự, giúp Philippines đối phó với Trung Quốc (BaoMoi) - (Petrotimes) - Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario mới đây đã chính thức xác nhận việc Mỹ tăng viện trợ quân sự từ 30 triệu USD lên 50 triệu USD cho Philippines trong năm tài chính 2014 nhằm giúp Manila tăng cường khả năng phòng vệ trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông đang ngày một căng thẳng.
  • TQ thả cờ ở Senkaku, ngăn Ấn Độ tuần tra biên giới (BaoMoi) - (Phunutoday) - Học giả Trung Quốc tuyên truyền "giấc mơ Trung Quốc", Philippines muốn "làm hòa" với Trung Quốc, tàu Trung Quốc thả cờ vào đảo Senkaku khiêu khích Nhật Bản, Trung Quốc ngăn không cho Ấn Độ tuần tra biên giới...là tin tức thời sự chính ngày 5/8.
  • Xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ (BaoMoi) - Ngày 25/7, tại Nhà Trắng đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Obama đã hoan nghênh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam tới thăm chính thức Hoa Kỳ; khẳng định sự coi trọng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và vai trò của Việt Nam tại khu vực; đồng thời mong muốn quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
  • Nhật Bản làm lành với Trung Quốc (BaoMoi) - Nhật Bản vừa phái nhà ngoại giao cấp cao đến Trung Quốc để đàm phán về những mâu thuẫn giữa hai nước xung quanh vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Trước đó, Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe cũng đã bày tỏ thiện chí hòa đàm ở cấp cao nhất với Trung Quốc về vấn đền này.
  • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Toàn quyền New Zealand (BaoMoi) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngày 03/8/2013, Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae và Phu nhân đã bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Sáng 5/8, ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch với các nghi thức dành cho Nguyên thủ Quốc gia, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Toàn quyền Jerry Mateparae.
  • Ngoại trưởng Trung Quốc nói gì về tiến trình xây dựng COC? (BaoMoi) - (Petrotimes) – Theo Tân Hoa xã, trả lời báo giới hôm nay (5/8), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc và các nước ASEAN đã đồng ý tiến hành thảo luận thúc đẩy tiến trình xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) để cùng nhau giữ gìn hòa bình và ổn định trên Biển Đông trong khuôn khổ thực hiện Tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông (DOC).
  • Tàu Trung Quốc thả cờ vào đảo Senkaku khiêu khích Nhật Bản (BaoMoi) - Theo nguồn tin từ Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản hôm qua (4.8), ba chiếc tàu tuần duyên Trung Quốc vẫn lảng vảng tại khu vực sát ranh giới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (biển Hoa Đông) đang tranh chấp giữa hai nước, sau khi đã tiến vào bên trong vùng 12 hải lý vào tối 3.8.
  • Trung Quốc thả 100 quốc kỳ gần Senkaku/Điếu Ngư (BaoMoi) - Hiện nay, 3 tàu tuần duyên của Trung Quốc vẫn đang neo đậu gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông sau khi hộ tống một thủy thủ thả 100 quốc kỳ xuống vùng lãnh thổ đang xảy ra tranh chấp với Nhật Bản.
  • Trung Quốc không muốn hòa đàm với Nhật Bản và Philippines (BaoMoi) - (PetroTimes) - Những tuyên bố được lãnh đạo và giới truyền thông Trung Quốc, Nhật Bản và Philippines đưa ra mấy ngày qua cho thấy, 3 quốc gia kể trên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung đối với những tranh chấp biển đảo tại Biển Đông và biển Hoa Đông. Việc này diễn ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ vừa nhất trí thông qua Nghị quyết số 167 kêu gọi một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp hàng hải và lãnh thổ ở Biển Đông và biển Hoa Đông, cũng như lên án việc Trung Quốc thành lập trái phép cái gọi là “thành phố Tam Sa” và “khu phòng thủ Tam Sa” càng khiến dư luận quan tâm.
  • Tướng Trung Quốc: Phải giành được biển Đông (BaoMoi) - (TNO) Theo tờ Kinh Hoa Thời báo hôm 4.8, Ban Tuyên truyền Thành ủy Bắc Kinh mới đây đã tổ chức hoạt động tuyên truyền “Giấc mơ Trung Quốc - các nhà lý luận xuống cơ sở” để gieo rắc tư tưởng về cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông và biển Hoa Đông.
  • 'Ván bài lật ngửa' ở Biển Đông (BaoMoi) - TPO - Trong suốt giai đoạn từ năm 1964-1974 trong các khu vực trinh sát các hoạt động tác chiến của Mỹ ở Việt Nam, đơn vị OSNAZ đã có 17 tàu trinh sát của hải đoàn hoạt động, tiến hành 94 chuyến hải hành với thời gian mỗi chuyến từ 3 – 4 tháng.
  • ASEAN-Trung Quốc: Cùng hành động vì hòa bình ở biển Đông (BaoMoi) - ANTĐ - Trong chuyến thăm Đông Nam Á và tham dự các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán về các tranh chấp ở Biển Đông.
  • Sáng kiến “5 chữ cái” cho vấn đề Biển Đông (BaoMoi) - Trước những lo lắng về tình hình Biển Đông và quyền lợi dân tộc, quốc gia của Việt Nam, nhiều người con đất Việt đã tự nguyện tìm tòi, nghiên cứu để giúp Nhà nước và nhân dân đề ra giải pháp.

Nghị định 72 và những câu hỏi

Người dùng máy tinh ở Việt Nam
Cá nhân sẽ không được lập các trang tin tổng hợp

Điều khoản cấm các cá nhân 'tổng hợp thông tin' của Nghị định 72 về quản lý internet tiếp tục gây luận khi thời điểm nghị định có hiệu lực chỉ còn ba tuần.

Tựa của các bài viết liên quan cũng cho thấy hai cách nhìn khác nhau về văn bản pháp luật này: 'Bà Tưng và Nghị định tưng tưng', 'Nghị định 72...soạn không kỹ, mơ hồ, dễ gây tranh cãi', 'Có sự hiểu nhầm về Nghị định 72', 'RSF lên án nghị định 72 về quản lý báo chí mạng của Việt Nam', 'Nghị định 72 sẽ xử nghiêm các trang tin mạo danh' hay 'Nghị định 72 sẽ thúc đẩy Internet phát triển mạnh mẽ hơn'.

Nghị định có cả thảy sáu chương với 46 điều trong đó nhiều điều lại có trên dưới 10 khoản nhưng dư luận dường như chỉ tập trung vào chuyện các trang web cá nhân hoặc trang do cá nhân lập ra trên các mạng xã hội sẽ không được phép "cung cấp thông tin tổng hợp".

Như vậy mấu chốt ở đây là định nghĩa thế nào là thông tin tổng hợp.

Dù bác bỏ thông tin cho rằng văn bản do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành "cấm trích dẫn một vài đoạn, bình luận và làm đường dẫn đến các bài báo chính thống", nhà báo Nguyễn Vạn Phú nói vấn đề là định nghĩa thông tin tổng hợp trong nghị định không rõ ràng.

Ông bình luận:

"Một nguyên tắc của định nghĩa là phần giải thích không thể dùng từ được định nghĩa để giải thích - cái này là nguyên tắc sơ đẳng ai cũng biết.

"Nói "thông tin tổng hợp" là "thông tin được tổng hợp..." thì hài quá".

Nguyên văn định nghĩa có tại khoản 19 của Điều 3 là:

"Thông tin tổng hợp là thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, nhiều loại hình thông tin về một hoặc nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội."

'Nguồn tin chính thức'

Ông Phú cho rằng những người soạn văn bản muốn nói tới các trang tin tổng hợp tự động như Báo Mới hay có người chọn bài như CafeF.

Nhà báo này cũng đặt câu hỏi về mục đích cấm tổng hợp thông tin vì nếu để bảo vệ bản quyền thì sẽ phải có cách diễn đạt khác và trên thực tế đã có các văn bản pháp luật khác về bản quyền và kết luận "kỹ năng soạn thảo văn bản...có nhiều vấn đề."
"Như vậy một điều có thể khẳng định là các cá nhân thậm chí không thuộc đối tượng được phép xin giấy phép tổng hợp thông tin vốn chỉ dành cho các tổ chức và cơ quan."
Mặc dù vậy, nghị định cũng có điều nói rõ thêm về thông tin tổng hợp.

Điều 20 về phân loại trang thông tin điện tử quy định ở khoản 2:

"Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó."

"Nguồn tin chính thức" ở đây được hiểu là "những thông tin được đăng, phát trên báo chí Việt Nam hoặc trên các trang thông tin điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ."

Khoản 3 và 4 cũng của Điều 20 khẳng định trang thông tin điện tử của cá nhân và cả các trang thông tin điện tử nội bộ của các tổ chức và doanh nghiệp đều không được "cung cấp thông tin tổng hợp" trong khi các tổ chức và doanh nghiệp sẽ cần có giấy phép để cung cấp thông tin tổng hợp.

Khoản 4 cũng xác định trang thông tin điện tử cá nhân "là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp."

Như vậy một điều có thể khẳng định là các cá nhân thậm chí không thuộc đối tượng được phép xin giấy phép tổng hợp thông tin vốn chỉ dành cho các tổ chức và cơ quan.

Và một số trang điểm tin hiện nay trong đó có trang Ba Sàm và Bauxite Việt Nam có thể nằm trong tầm ngắm của Nghị định 72.

'Lề phải, lề trái'

Khi trả lời phỏng vấn về nghị định, Tiến sỹ Hà Sỹ Phu nhắc tới câu mà ông nói "nhà báo Huy Đức tặng nhà báo Ba Sàm" - "Báo Ba Sàm thì đưa tin chính thống, báo chính thống lại đưa tin ba sàm!" - và bình luận thêm:

"Trong cuộc thi đua để chiếm lòng tin cậy của dân, có khi phía "lề phải" đã thấy mình yếu thế nên phải nghĩ ra luật để kiềm chế đối thủ "lề trái" đang được lòng dân."

"Nếu lấy "lề phải" làm chuẩn thì các trang Basam, Bô-xít và hầu hết các blog cá nhân hiện nay đều phạm luật cả."
Ông Huỳnh Ngọc Chênh nhận giải thưởng của Tổ chức Phóng viên Không biên giới
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh gọi Nghị định 72 là 'nghị định tưng tưng'

Trong khi đó blogger Huỳnh Ngọc Chênh, tác giả của bài viết 'Bà Tưng và Nghị định tưng tưng' nhận xét:

"...[N]ghị định tưng tưng ấy nếu có nguy hiểm thì cũng chỉ nguy hiểm với những blogger có tóc như Bô Xít, Quê Choa, Nguyễn Tường Thụy, JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Trọng Tạo, Bùi Văn Bồng, Người Buôn Gió, Nguyễn Thông, Bà Đầm Xòe, Nguyễn Đắc Kiên, Mai Xuân Dũng, Đinh Tấn Lực, Bùi Hằng...

"Còn đại ca ABS, chuyên gia tổng hợp tin tức thì hình như cũng biết trước nghị định tưng tưng nên đã di tản ra nước ngoài rồi."

Gần một tuần sau khi nghị định được chính thức công bố, điều có thể thấy là nó tạo ra nhiều câu hỏi hơn câu trả lời, ít nhất trong vấn đề tổng hợp thông tin.
Nghị định cũng dễ tạo ra những hiểu lầm không chỉ đối với người dùng mạng ở Việt Nam mà cả độc giả trên thế giới.

Trang tin Huffington Post hôm 1/8 đăng lại bài của AFP với đoạn mở đầu: "Cộng sản Việt Nam sẽ cấm các blogger và người sử dụng mạng xã hội chia sẻ tin tức trực tuyến trong một nghị định được xem là sự trấn áp thêm nữa tự do trên mạng [internet]."

Trong cùng ngày Cục trưởng Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Hoàng Vĩnh Bảo được dẫn lời nói:

"Việc đăng tải nguyên văn những thông tin từ báo chí, trang tin điện tử khác, trang tin điện tử cá nhân không được làm.

"Tuy nhiên việc trích dẫn một đoạn hoặc viết lời bình luận rồi dẫn đường link để chỉ về trang gốc thì Nghị định 72 không cấm."

Còn nhiều câu hỏi

Dù đã giải thích được thắc mắc của đông đảo người dùng Facebook, tính mơ hồ của định nghĩa "thông tin tổng hợp" vẫn khiến một loạt các câu hỏi còn chưa có câu trả lời chắc chắn.

Mặc dù bị cấm lập trang tin tổng hợp nhưng liệu cá nhân có thể viết bài tổng hợp trên trang cá nhân của mình?

Chẳng hạn một blogger, chủ trang web cá nhân hay người dùng Facebook có thể viết bài với các thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, cả chính thống và phi chính thống như người viết bài này đang làm hay không?
"Liệu một blogger có thể đăng lại bài của các blogger khác trên blog của mình không nếu đã được phép của các blogger đó?"
Và nếu được thì liệu số lượng bài viết có bị giới hạn hay không?

Ngoài ra một blogger có còn quyền đăng lại bài của các blogger khác trên blog của mình không nếu đã được phép của các blogger đó?

Ngay cả khi vị Cục trưởng đã giải thích về quyền được "trích dẫn một đoạn hoặc viết lời bình luận rồi dẫn đường link để chỉ về trang gốc" thì liệu việc này có bị hạn chế về số lượng hay không và có "trang gốc" nào bị Nghị định 72 cấm dẫn đường link tới không?

Người ta có thể hỏi rằng để bảo vệ bản quyền cho các cơ quan báo chí thì tại sao chỉ có các tổ chức và doanh nghiệp được tổng hợp thông tin trong khi các cá nhân và ngay cả trang nội bộ của các tổ chức và doanh nghiệp cũng không được quyền này?

Và cuối cùng, như nhiều văn bản pháp luật ở Việt Nam, ra nghị định là một chuyện, còn thực hiện ra sao lại luôn là một chuyện khác hẳn.

Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
bbcvietnamese.com

Đà Nẵng phạt nhóm dùng Facebook 'nhục mạ'


Trang Facebook của Bộ mặt thật của các hot teen Đà Thành trước khi bị xóa

Đà Nẵng vừa có quyết định xử phạt nhóm bảy người lập hội trên mạng xã hội Facebook để xúc phạm người khác.

Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng xác định, nhóm học sinh sinh viên vi phạm Nghị định 97 của Chính phủ về Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet, theo trang Thanh Niên Online.

Trang Facebook có tên 'Bộ mặt thật của các hot teen Đà Thành' do một học sinh từng theo học tại trường Phổ thông Nguyễn Hiền lập ra và điều hành chính, và 6 thành viên khác cũng là học sinh hoặc sinh viên, viết bài chủ yếu nói xấu các nữ sinh ở Đà Nẵng.
Được biết, công an thành phố Đà Nẵng tiến hành điều tra khi có đơn khiếu nại của Nguyễn Thị Phương Trang, một trong những nạn nhân bị bôi nhọ về chuyện đời tư hồi tháng 7/2013.

Ba người trong nhóm phải chịu mức phạt hành chính 10 triệu một người do hành vi “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của người khác”.

Bốn thành viên còn lại nhận cảnh cáo vì ‘đã kịp thời xóa các phản hồi kích động, bôi nhọ danh dự các bạn trẻ’, theo báo Thanh Niên.

Theo truyền thông trong nước, có ít nhất 50 nữ sinh đã bị nhóm này xúc phạm, trong đó có trường hợp một nữ sinh trường Trần Phú uống thuốc ngủ tự tử, nhưng sau đó cứu được.

Nữ sinh này bị tung tin là có con khi còn đang đi học, và một số thông tin đời tư khác.

Gia đình của học sinh trên cũng gửi đơn tới công an Đà Nẵng vào tháng 7.

Cách đây chưa lâu, cũng đã xảy ra trường hợp nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội uống thuốc diệt cỏ tự vẫn vì bị ghép ảnh ăn mặc hở hang trên Facebook.

Trang Facebook 'Bộ mặt thật của các hot teen Đà Thành' đã bị gỡ bỏ.

Việc quản lý mạng xã hội để làm sao không xảy ra các vụ xúc phạm, bôi nhọ cá nhân hoặc thậm chí đe dọa luôn là vấn đề cho dư luận và nhà chức trách không chỉ ở Việt Nam.

Tại Anh Quốc trong tháng 8/2013 xảy ra vụ một nhà vận động nữ quyền, bà Caroline Criado-Pere bị một số kẻ dùng Twitter nhắn lời đe dọa hãm hiếp.

Trang mạng xã hội này sau đó đã xin lỗi nạn nhân và lập ra một nút bấm 'báo động' cho các trường hợp tương tự.
(BBC)
Bản tin tiếng Anh

  • Magnetic attraction for EU SMEs (Washington Post) - With the growth of total foreign direct investment in China falling off, the biggest waves of capital inflow may have passed. But the waves still come. Only now, they tend to be smaller or medium-sized and come roaring in from Europe.
  • GPS devices to tackle food waste problem (Washington Post) - Food waste collection trucks and trash cans will be outfitted with a computerized weighing and GPS device in Wuhan to deal with the problem of "gutter oil", illegally recycled cooking oil.
  • Top jobs getting difficult to fill (Washington Post) - China will experience the most severe managerial shortage in the world in the second half of 2013, continuing a five-year trend, according to a survey of executive search consultants.
  • Foreign carriers compete in 2nd-tier cities (Washington Post) - Foreign airlines are competing fiercely for business in second-tier cities in West China, despite the lower profitability of the routes in the region.
  • Chinese students head overseas at younger ages (Washington Post) - To protect their children from the pressure of the fierce competition faced by millions of college-bound exam takers in the country,an increasing number of Chinese parents are sending their children abroad.
  • Nation 'confident' on trade (Washington Post) - Despite discouraging signs for both exports and imports, Commerce Minister has expressed confidence in achieving this year's trade targets.
  • Elemental design (Washington Post) - Vivienne Tam recently launched her first jewelry collection in partnership with TSL Jewelry, and the collection betrays her influences and inspirations.
  • Bridging hope and history (Washington Post) - An unexpected disaster has become a rallying call to preserve heirloom and heritage, galvanizing a whole community into realizing how fragile some traditions can become.
  • International vertical run debuts in Beijing (Washington Post) - German runner Thomas Dold and Australian Suzy Walsham respectively claimed first place in the men's and women's vertical marathon in Beijing on Saturday, the first such event held in the Chinese mainland.
  • Forum fights desertification (Washington Post) - The UN is seeking more cooperation with China to explore better models to fight desertification, according to the Kubuqi International Desert Forum 2013 that opened in the Inner Mongolia autonomous region.
  • Chinese art goes public in NYC (Washington Post) - Above New York City Chinatown's busy Forsyth Street fruit market, five photographic banners affixed to a fence depict the obliteration of a colorful watermelon at the mouths of hungry farm animals.
  • A softer focus (Washington Post) - Romance of the Three Kingdoms, a 14th-century novel based on the history of Three Kingdoms period (AD 220-280), has been regarded as a men's book.
  • New Zealand milk stokes fears (Washington Post) - Chinese producers who bought contaminated batches of whey protein concentrate from New Zealand were recalling products on Sunday.
  • Doctor suspected of child trafficking (Washington Post) - Police have questioned an obstetrician-gynecologist and two other people suspected of human trafficking in Shaanxi province and detained the two other suspects.
  • Investment promotion between China and Ontario (Washington Post) - Although China and Canada are separated by vast oceans, and the two countries have differences in many aspects, still we would like to promote the complementary economic cooperation from all levels.
  • FM urges restraint on sea issues (Washington Post) - China's top diplomat on Friday called on countries involved in the South China Sea issue to avoid aggravating conflicts.
  • China blasts US Senate resolution (Washington Post) - China criticized a US Senate resolution expressing concern over China's stance on the disputed East and South China Seas, "strongly" opposing the US' putting blame on China.
  • China sails through 'first island chain' (Washington Post) - The Chinese navy has fulfilled its long-held dream of breaking through the "first island chain blockade", and its vessels have gained access to the Pacific Ocean.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét