Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Tin thứ Ba, 9-4-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT  
1Nơi tôi đến là… Song Tử Tây (TP).  -  Quân y đảo Song Tử Tây: Cấp cứu thành công nhiều ca bệnh hiểm nghèo (QĐND).  - Xin công nhận di sản Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa (TTXVN). =>
Tàu cá bị chìm, 11 ngư dân được cứu (TN).
-  Bộ Ngoại giao khuyến khích ngư dân bám biển, giữ chủ quyền (PN Today) mặc dù “Người phát ngôn” đã “bị câm” bất chấp Trung Quốc tiếp tục xâm lấn biển đảo.

Đến bao giờ ngư dân mới yên tâm ra biển (RFA). “Tình hình hiện nay ngư dân nói chung người ta chưa yên tâm đâu, có nơi rất lo lắng băn khoăn, vì vậy mình phải làm từng bước. Hiện nay tại Quảng Ngãi chỗ Lý Sơn là một nơi có thể nói người ta có rất nhiều kinh nghiệm chứ còn những nơi khác người ta làm có mức độ thôi”.
Biển Đông Việt Nam và giá trị pháp lý tranh chấp (Lam Việt/ Ba Sàm).  Tái lp nhà nước Vit Nam Cng Hòa đ gi ly Hoàng Sa và Trường Sa.”
 Thế giới không ưa TQ về Hoàng Sa? (BBC). - ‘Chủ quyền không vững’.  - TQ vận động về Biển Đông ở Bác Ngao.  - Trung Quốc vận động về Biển Đông tại Diễn đàn Bác Ngao (KT).
Hoa Kỳ mở điều trần về nhân quyền VN (BBC). “Phiên điều trần sẽ xem xét các vi phạm về nhân quyền mà Chính quyền Việt Nam tiến hành đối với chính các công dân của mình, đặc biệt những vi phạm gây rối nhiễu sâu sắc tới các quyền tự do tôn giáo và sắc tộc, nhất là là sự đồng lõa trong nạn buôn bán người”. - Độc hành cho Nhân quyền Việt Nam (RFA).  - Việt Nam đi xuống về hồ sơ nhân quyền (BBC).
Khối 8406 kỷ niệm 7 năm thành lập (VOA).
Đài tưởng niệm thuyền nhân tự nạn trên biển sau 30-4-75 tại Westminster, Nam Cali(FB Tuấn Khanh).
Việt Nam xét xử quan chức sai phạm trong vụ Đoàn Văn Vươn (VOA). - Việt Nam : Năm cựu quan chức Tiên Lãng ra tòa (RFI). - Quan chức vụ Đoàn Văn Vươn ra tòa (BBC). “Trong vụ này, người ta chỉ xét xử tội hủy hoại tài sản, cho nên hủy hoại tài sản nào người ta sẽ xét bồi thường tài sản đó”. - Ừ THÌ HÓNG HỚT VỤ VƯƠN 2 (Nguyễn Quang Vinh).
- Phỏng vấn LS Trần Vũ Hải: Tiên Lãng: Xử tội phụ bỏ tội chính (BBC). “Các bị cáo thực hiện chức trách chứ không phải do tư thù cá nhân. Họ phạm lỗi trong lúc đang hành xử như lãnh đạo chính quyền. Cho nên đúng ra phải là chính quyền bồi thường, sau đó chính quyền sẽ yêu cầu người làm sai phải bồi hoàn lại khoản tiền đó”.
“VỤ ÁN TIÊN LÃNG 3″: HÃY ĐƯA “NHÂN DÂN” RA XÉT XỬ !? (FB Sao Hồng). “Để đảm bảo ‘uy tín phát ngôn’ của cán bộ lãnh đạo Hải Phòng, tòa cứ hãy theo phương châm và chỉ đạo: ‘nhà nước đúng thì cán bộ nhà nước cũng đúng’. Chỉ có nhân dân sai mà thôi !  Vậy thì phải có ai đó trách nhiệm chịu chứ ! Nhân dân chớ còn ai vô đó nữa! Ai bảo nhân dân đẻ ra các quan làm chi?
Đầm Vươn, Đầm Bầu hay Đầm Con Đĩ cũng vậy (Quê choa).  - Phạm Xuân Nguyên: NẾU.
- GSTS Nguyễn Trường Tiến, Chủ tịch Hội Cơ học và Địa kỹ thuật Việt Nam: CHÚNG TA BUỘC PHẢI “CẮN BÚT” !? (Bùi Văn Bồng). “Những người không biết, lại lãnh đạo những người biết. Những người biết bị những người không biết sai khiến. Những người đi sai khiến bị đồng tiền sai khiến… Sự giả dối tràn lan, các xấu thắng cái tốt, cái dốt thắng cái giỏi, cái ác thắng cái thiện, đồng tiền luôn luôn ngự trị thế ‘thượng phong’ mọi chỗ, mọi ngóc ngách”.
Tại sao lại trì hoãn tiến trình “dân chủ hóa”? (Boxitvn).
Góp ý Hiến pháp qua cái nhìn của một chuyên gia nước ngoài (RFI). “Ai cũng biết Việt Nam có tiềm năng rất to lớn, vấn đề không phải là cá nhân lãnh đạo này hay cá nhân lãnh đạo kia, mà vấn đề là thể chế của Việt Nam không đáp ứng được những yêu cầu của Việt Nam. Vấn đề là nên cải cách thể chế của Việt Nam như thế nào và đây là sự tranh luận mà Việt Nam vừa bước vào do quá trình góp ý Hiến pháp”.
Những người cộng sản bè phái chống lại phản ứng sửa đổi Hiến Pháp ở Việt Nam:Vietnam Crony Communists Resist Constitution Backlash (Businessweek).
Làm gì? (Đông A).
Vụ án Cty Khôi Việt kiện chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Quy hoạch đô thị, ai chịu trách nhiệm? (NĐT).
LỐI SỐNG CO LẠI TỰ LÀM MẤT CÁC THẾ MẠNH (Bùi Văn Bồng).
- Jonathan Pincus - Việt Nam cần cải cách cơ cấu sâu hơn (X-cafe).
Bất thường trong thống kê kinh tế Việt Nam (RFA). “Luôn luôn là ‘tích cực, tích cực’, nhưng  mà phẩy một cái là “tuy nhiên, tuy nhiên”… Cái đấy rõ ràng có vấn đề trong báo cáo tình hình, nó thành một nề nếp của một cách giải trình không được thông thoáng lắm”.
Phát triển thủy điện và vấn đề bảo vệ nguồn nước (RFA).
Bí thư Hà Nội: Chạy chức không dễ như trước (VNN).  - “Người ta phản ánh một quan chức Đan Phượng tổ chức cưới to lắm” (Infonet).  - Hà Nội sẽ họp chuyên đề về “cán bộ thiếu nhiệt tình” (TQ).
Sống bằng lương? (NLĐ).  - Công chức đua nhau “làm thêm” (NLĐ).
Chủ tịch xã khai man trình độ học vấn (TN).
3
Chuyện “ngũ lạ” ở Quỳnh Lưu (VOV). Ông Trần Xuân Lập cùng vợ, con trai (anh Nam) và cháu =>
Thật không yên lòng! (ND). “…lâm hoạn nạn nên phải bán nhà đi. Thế là bị xóa hộ khẩu ở nhà cũ [...] Rồi khi lấy vợ, lấy chồng họ không thể làm thủ tục đăng ký kết hôn. Sanh con ra thì chúng lại rơi vào vòng luẩn quẩn của cha mẹ. Không có hộ khẩu thì không làm được giấy khai sinh, không được hưởng các quyền lợi của trẻ nhỏ như khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, chọn trường, chọn lớp…”.
Biểu tình đưa quan tài bao vây trụ sở chính quyền ở Hải Phòng (VOA). “Các nhân chứng cho hay khi dân chúng kéo đến xem thì thấy ông Quệ đã sùi bọt mép, ngã quỵ trong trạng thái hai tay bị còng”. - Hải Phòng: Mang xác thân nhân đến trụ sở UBND xã khiếu nại (VNN).  - Đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của một người dân (TT).  - Vụ mang xác đến trụ sở xã: Anh Nguyễn Văn Quệ chết vì bệnh tim (LĐ).
Bi hài chuyện cứ mang bầu là bị đuổi việc (VnM).
- Các bài viết về kiểm duyệt internet ở Trung Quốc: Internet ở Trung Quốc – Một cái chuồng khổng lồChina’s internet: A giant cage –  Bộ máy kiểm duyệt: Mèo và chuột:The machinery of control: Cat and mouse – Vạn lý Tường Lửa: Nghệ thuật che giấu: The Great Firewall: The art of concealment (Economist).
Mỹ chỉ trích TQ về diễn biến Bắc Hàn (BBC). - Hoa Kỳ muốn Trung Quốc cứng rắn hơn với Bắc Triều Tiên (RFI). Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey O. Graham: Tôi trách Trung Quốc hơn bất cứ ai khác. Họ cứ sợ Triều Tiên thống nhất, không muốn thấy một nước Triều Tiên dân chủ sát cạnh Trung Quốc, nên cứ tiếp tục yểm trợ chế độ điên khùng này. Chính họ là người quyết định số phận của Bắc Triều Tiên hơn bất cứ ai khác trên thế giới”.
Bắc Triều Tiên thông báo rút toàn bộ nhân viên khu công nghiệp Kaesong (RFI). - Bắc Triều Tiên mất nhiều ngoại tệ khi đóng cửa khu công nghiệp Kaesong (VOA). - Bắc Triều Tiên rút hơn 50.000 công nhân khỏi Kaesong (VOA). - Hàn Quốc phủ nhận tin Bắc Triều Tiên sắp thử hạt nhân (RFI). - Quân đội Nhật được lệnh bắn hạ tên lửa Bắc Triều Tiên (RFI). - Đại sứ VN tại Triều Tiên: Chuẩn bị nhiều tình huống (KP).  - Tổng thống Putin: Xung đột Triều Tiên sẽ tồi tệ hơn Chernobyl (TN).  - Hạm đội 7 điều tàu khu trục đến gần bán đảo Triều Tiên(Tin nóng).  - 7 ngày quyết định với Triều Tiên (VNN).  - Triều Tiên e ngại ‘cây gậy’ đằng sau ‘củ cà rốt’ của Mỹ (VOV).  - Hàn phản ứng về việc Triều đóng cửa khu Kaesong (TTXVN).  -Ông ba búa (TQ).
Lo ngại khi chính quyền Cam Bốt được ưu đãi quá đáng về truyền thông (RFI). “Nhà nước sở hữu rất hùng hậu một đội quân báo chí như làm chủ trực tiếp hoặc không trực tiếp 160 đài hay cơ sở phát thanh, truyền thanh; 11 đài truyền hình; còn báo giấy ra mỗi ngày hay hàng tuần, hàng tháng, thì hơn 98% là của nhà nước”.
Con đường Myanmar (2): Gánh nặng trên đôi vai của Lady (Phan Ba).

8<- Quảng Ngãi lần đầu tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa cấp tỉnh (Sống mới). - Đề nghị công nhận Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản quốc gia (Tin tức). - Đề nghị công nhận di sản lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (PLTP).
Cựu binh Gạc Ma mong giám định lại thương tật (TN).
Sớm hoàn thành đề án phát triển huyện đảo Trường Sa (TN).
Trung Quốc lại ngang ngược đưa tàu Ngư chính ra Hoàng Sa (PT).
Quốc tế kêu gọi Trung Quốc minh bạch về việc đánh bắt cá (PT).
TQ muốn quản ’9 con rồng’ trên Biển Đông (TVN).
Philippines ra đòn khôn khéo với Trung Quốc: “Gậy ông đập lưng ông” (GDVN).
Nga đẩy mạnh ‘bán sỉ’ tàu ngầm cho Việt Nam, Ấn Độ (Infonet).
Nhận mặt đội tàu sân bay Mỹ tuần tra Biển Đông (KT).
- Phiên họp Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến nhân dân (TTXVN/DV). - Hành pháp cần độc lập tương đối với lập pháp(PLTP). - Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 họp phiên 6 (TP).
- Xét xử vụ phá nhà anh em ông Đoàn Văn Vươn: Ông Vươn xin giảm tội cho ông Khanh (TT).
Nhiều vụ khiếu nại, tố cáo sai có dụng ý (ANTĐ).
Mang thi thể người thân đến trụ sở xã khiếu nại (DV). - Công an Hải Phòng lên tiếng về vụ con bạc chết trong khi bắt sới bạc (GDVN).
Tham nhũng qua “nhóm thân hữu” (PLTP).
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị: Tình trạng chạy chức chạy quyền giảm rõ rệt(TN). - Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị: Chạy chức, chạy quyền đã giảm rõ rệt (LĐ). - Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xử nghiêm nạn ‘bôi trơn’, ‘chạy’ chức (TP). - Chưa xử lý được tài sản cán bộ, công chức tăng bất thường (LĐ). - Bí thư Thảnh ủy Hà Nội: “Tín nhiệm thấp không cách nào “chạy” được” (ANTĐ/GDVN). – HÀ NỘI SƠ KẾT MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4: Nhiều cán bộ sai phạm đã bị xử lý (PLTP). – Phú Thọ: Sai phạm vẫn lên chức Bí thư, Chủ tịch xã (TP). - Khi quan chức ngày càng mê tín (PT). - Mạnh tay với công chức lề mề (TT). - Kiên quyết xử lý công chức uống rượu bia trong ngày làm việc(PLVN). - Lương không đủ sống, công chức đua nhau “làm thêm” (NLĐ/GDVN).
- Tại 5 sở nhạy cảm của Hà Nội: Mức độ hài lòng của dân xuống thấp (TP).
Xin ý kiến Thủ tướng về đặc khu Bắc Vân Phong (TP). - Làm việc tại Khánh Hòa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Rà soát lại quy hoạch phát triển (SGGP).
Cần làm rõ uẩn khúc vụ mang xác “con bạc” tới trụ sở xã gây náo loạn (SGGP).
Dân có thể kiện thủy điện “giết” sông (TN).
Được nộp tiền “chuộc” công trình sai phép (PLTP).
Khu công nghiệp liên Triều bị đóng cửa (PLTP). - Điểm danh các loại tên lửa đạn đạo Triều Tiên (DV). - Lá chắn tên lửa tại Đông Bắc Á (TN). - Trung Quốc kêu gọi tránh đối đầu trên bán đảo Triều Tiên (VOV). - Mỹ – Hàn lên kế hoạch phản công Triều Tiên (LĐ). - Trung Quốc có thể sẽ rút các công ty khỏi Triều Tiên (TTXVN). - Nhưng Trung Quốc đã không làm như vậy’ (ĐV). - Trung Quốc xác nhận tập trận bắn đạn thật sát Triều Tiên (Sống mới).

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: Cảnh giác âm mưu của kẻ thù về chủ quyền(TT).
Nguyễn Thị Loan cảm ơn bé lớp 4 viết thư gửi lãnh đạo Trung Quốc (GDVN).
Tàu chiến TQ kéo ra bãi James, tiếng chuông cảnh tỉnh Malaysia, Brunei (GDVN).
Trung Quốc vận động về biển Đông ở Bác Ngao (LĐ).
Trung Quốc đang lãng phí thời gian trên Biển Đông (TP). - Tàu Trung Quốc mắc cạn ở Philippines (DT).
Lại thêm một vụ án ô nhục (DLB). - 90 triệu Đoàn Văn Vươn (Zetamu). - Hoa Cải làm quốc hoa, sao không? (RFA). - Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đoàn Văn Vươn không nổ súng? (Phương Bích). - Số phận ông Vươn, con đường ông Dũng (RFA). - Nhận xét về vụ án Đoàn Văn Vươn – Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng (DLB). - Ngọn lửa Đoàn Văn Vươn cháy mãi trong lòng dân(Giangnamlangtu). - LỜI NÓI LÒI NHÂN CÁCH VÀ SỞ HỌC (Vanconghung). - Vụ án Tiên Lãng: Sai không…chính chủ (Hieuminh). - XIN BẠN ĐỪNG YÊU CẦU CÔNG LÝ ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH ANH HÙNG HỌ ĐOÀN (Tễu). - Toà con chuột tuyên án anh em ông Vươn – vụ cướp đầm Vươn Hải Phòng (danoan2012). - DIỄN CA VỤ ÁN ĐẦM VƯƠNG (ygiao).
Cựu Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng bị đề nghị 30 -36 tháng tù (DT). - Nguyên Phó Chủ tịch Tiên Lãng bị đề nghị 30-36 tháng tù (VOV). - Vụ Tiên Lãng: Ông Khanh bị đề nghị mức án nặng nhất (Infonet). - Nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng được đề nghị án treo (DV). - Bốn cựu quan chức Tiên Lãng được đề nghị án treo (PT). - Cựu quan chức Tiên Lãng hầu tòa: Chỉ đề nghị tù giam với ông Nguyễn Văn Khanh (SGGP). - Vụ Tiên Lãng: Làm rõ ai là người chỉ đạo phá nhà ông Vươn (GDVN).
- - Ai “chống lưng” cho ông Đinh Đức Lập bất chấp pháp luật, coi thường quy định của Đảng “thoải mái” trả thù, trù dập người tố cáo ngày càng nghiêm trọng hơn? (Huunguyen).
CÙ HUY HÀ VŨ VÀ BA CHỮ “BẤT” (Huynhngocchenh).
TIN KHẨN: ANH CHÍ ĐỨC BỊ CÔN ĐỒ HÀNH HUNG (Tễu).
Giáo sư Ngô Bảo Châu đi trật đường rầy (RFA). - MỘT THÓI QUEN HAY CHỦ ĐÍCH KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC (DĐCN). - THỜI GIAN ĐANG CÒN ĐỦ ĐỂ SOẠN THẢO MỘT BẢN HIẾN PHÁP MỚI (Phamvietdao). - Đề nghị làm rõ cách thức phân quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương trong Hiến pháp(Hienphap.net). - Hàng ngàn tỷ đồng cho việc lấy ý kiến vào Hiến pháp (daotuanddk). - Cơ hội của Việt Nam (TCPT).
Phản biện về bài báo do Thiện Văn viết trên báo QĐNDVN (DLB).
Khai mạc phiên họp thứ 17 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (SGGP).
Việt Nam có quá nhiều người phải kê khai tài sản (LĐ). - Tài sản không minh bạch – khó chống tham nhũng! (DT). - Đừng giải thích kiểu “dỗ trẻ con” như vậy chứ (daotuanddk). – Vụ cán bộ Sở Thông tin – Truyền thông Hà Nội kê khai tài sản một năm tăng cả chục tỉ đồng:Hiểu nhầm, kê khai không đúng! (LĐ). - Khám túi cán bộ đảng viên Việt Nam, không có ai ăn cắp? (DLB).
Bí thư Đông Anh: “Khi cách chức cán bộ tôi nhận được nhiều điện thoại can thiệp” (Infonet). - Không được phạt chỉ vì cái “danh” (DV).
Cơ bản hoàn thành (LĐ). - Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? (NNVN). - HẺM BUÔN CHUYỆN ( KỲ 77 ) : “ Vì dân hay bóp dân ? ” (Nhattuan2011).
Hà Nội đi đầu trong tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ (VOV). - Kiểm điểm trách nhiệm ở Hà Nội: “Sát nhưng chưa sâu” (Infonet).
‘Con bạc’ Hải Phòng chết do mắc bệnh van tim? (Infonet).
Ai phải chịu trách nhiệm về những sự cố công trình? (VOV). – Đăk Nông: Vụ “Thủy lợi thành… thủy hại”: Có thể đập bỏ công trình (DV).
Tính toán thời vụ (TTVH).
Nhiều phụ huynh vẫn “kiếm cớ” không đội mũ bảo hiểm cho con (LĐ). - Người lớn đừng làm hư con trẻ (LĐ).
Trung Quốc: thiệt mạng vì bị triệt sản ép buộc  (Infonet). - ‘Đệ nhất phu nhân’ dính vào tội ác(ĐCV).
Những con số kinh tế đối lập giữa Triều Tiên và Hàn Quốc (DT). - Công nhân Triều Tiên bỏ việc, Hàn Quốc thiếu hầm trú ẩn (Infonet). - Ảnh: Biên giới Trung – Triều những ngày căng thẳng (VTC). - Đối đầu liên Triều: Đã tới “ngưỡng” chiến tranh tổng lực? (LĐ). - Dự báo về “cú ra đòn” mới của Triều Tiên (VnMedia). - Nhật Bản triển khai các tên lửa đánh chặn tại thủ đô(TTXVN). - Nhật triển khai tên lửa đánh chặn chống Triều Tiên ở Tokyo (LĐ).
KINH TẾ  
3- Phạm Chí Dũng: Nợ xấu Việt Nam: Hiện tồn và biến ảo (Ba Sàm).
Tái cơ cấu hàng loạt tập đoàn kinh tế (TBKTSG). =>
- Tô Văn Trường: Rối rắm cách tính giá xăng dầu (Boxitvn).
Ngân hàng chờ tham gia môi giới hàng hóa (TBKTSG).
Ngày mai, NHNN có thể tăng giá bán vàng miếng (LĐ).  - NHNN đã dập 10 tấn vàng để bán ra thị trường (TBKTSG).  - Ngày 9-4, NHNN chào bán tiếp 26.000 lượng vàng (HNM).  - Giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp khoảng cách (VTV).  - NHNN nói về hiệu quả đấu thầu vàng miếng (CP).
Lại tranh cãi quanh chuyện cứu bất động sản (VnM).
Vụ chuyển nhượng cổ phần tại công ty Đại Hưng: Mua bán hay lừa đảo? (DĐDN).
Hốt bạc từ nước uống lề đường (NLĐ).
Australia loan báo thỏa thuận dấu mốc về chỉ tệ với Trung Quốc (VOA).

Kinh tế Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO: Không như mong đợi (PT).
Hạ lãi suất không phải “cây đũa thần” (ĐTCK).
Không phải “chìa khóa vạn năng” (ANTĐ).
Bệnh thành tích đã thành mãn tính (VnEco).
Hôm nay, đấu thầu tiếp 1 tấn vàng (VOV). - Đấu thầu tiếp 26.000 lượng vàng miếng (TP).
9<- Ai được mua nhà xã hội ? (TN). - Chuyên gia nước ngoài: Thị trường văn phòng HN “vượng” ở phía Tây (GDVN).
Phát hiện chênh hơn 180 tỷ đồng thuế xăng dầu (TP).
Vụ sữa Danlait: Doanh nghiệp thừa nhận “quên” ghi “thực phẩm bổ sung” (LĐ).
Xử lý nghiêm việc lợi dụng phán quyết của DOC để ép giá cá tra (TN).
Thịt nội coi chừng bị “knock out”! (PLTP).
Nông sản Việt bị chê vì giá cao (DV).
Lợi cho nông dân ở đâu trong hơn 7.600 tỉ đồng? (PLTP).
- Xuất khẩu lao động theo Quyết định 71: Doanh nghiệp cũng “vỡ mộng” (DV).

- TS Lê Đăng Doanh: ’Ra rả nói tái cấu trúc nhưng không nêu ai phải làm’ (ĐV).
Cách nào xử lý nợ xấu? (HQ). - Sự thật 10.000 tỷ đồng ‘xử lý nợ xấu’ của Thống đốc là gì?(VLB). - Lấy độc trị độc” để tìm chon mình con đường sống đến với thế giới tự do … (VLB).
Tái cơ cấu Ngân hàng và những nỗi lo (TP). - Mua bán ngân hàng, còn nhiều thương vụ khủng (VNN/PT).
Vì sao ế tiền, ngân hàng vẫn dùng ô tô ‘câu’ vốn? (VTC).
ADB dự báo tăng trưởng năm 2013 của Việt Nam là 5,2% (SGGP). - Khổ vì nước rút(SGGP).
Giá vàng giảm nhẹ chờ kết quả đấu thầu (PLTP).
Bầu Đức: “Giá bất động sản TP.HCM không thể xuống được nữa!” (GDVN). - Bầu Đức Muốn “Nốc Ao” Ông Già Alan (Gocnhinalan). - ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC VÀ CÂU CHUYỆN “CÓ HỌC” (ygiao). - Xây nhà là dại, dựng trại là khôn (ĐCV).
Đổ tiền cứu bất động sản là không công bằng (NNVN). - Mua căn hộ cao cấp 5 năm chưa có sổ đỏ (TN). - Vì sao đất Hồ Tây có giá “không tưởng”, gần 600 triệu đồng/m2? (GDVN).
- Dòng tộc trồng cà phê đầu tiên ở Đắk Lắk: Mơ ước về thương hiệu cà phê sạch (TP).
Đầu tư gì thời điểm này? (CafeF).
Vải, thép… cũng “thoi thóp” vì hàng nhập (TT).
Tự vệ thương mại: Cuộc chiến giữa hàng trong nước và ngoại nhập (PT).
Kiểm tra doanh nghiệp lắt léo trong xuất khẩu gạo (TT).
- Trang trại nuôi chồn nhung đen lớn nhất Nghệ An: Vứt tiền qua cửa sổ (NNVN).
Lao đao vì ngao (NNVN).
Tây Tựu mất mùa loa kèn (TN).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Vụ cầm cố sổ đỏ di tích: “Ăn theo nói leo” cũng cần hiểu biết và lòng tự trọng! (VH).
- Chuẩn bị cho Lễ hội đền Hùng 2013: Lễ hội “sạch” đòi hỏi trách nhiệm cao  (SK&ĐS).
Sẽ xét đặc cách và truy tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú (VH).
Đầu tư sách điện tử: Nước cờ mạo hiểm (DĐDN).
Mở đường… “Tây tiến” cho phim truyền hình Việt (QĐND).
4- Nhạc sĩ Thao Giang chia sẻ nhân ngày Giỗ tổ xẩm: Lo nhất điều kiện cho lớp trẻ học xẩm(SK&ĐS). Biểu diễn xẩm tại đình Hào Nam trong ngày Giỗ tổ  đã có đông khán giả đến xem và cổ vũ =>
Ông Tây hát cải lương (NLĐ).
Hát sai lời, nỗi buồn của nhiều tác giả (SK&ĐS).
Show nhạc hay: “Sống khỏe” giữa thời khủng hoảng (TQ).
Đại sứ du lịch – trò vui tốn kém (PNTP).
Bryan và Lambert tỏa sáng tại lễ trao giải Nhạc đồng quê ở Las Vegas (VOA).
Sao điện ảnh Mỹ Annette Funicello từ trần ở tuổi 70 (VOA).

Rùa Hồ Gươm là “bảo vật Quốc gia”, nên không? (TVN).
Đình làng sống lại trong lòng phố (TN).
Móng đỏ môi hồng (TN).
Vụ vi phạm tác quyền ảnh Trường Sa: Rút ảnh trong lần tái bản tiếp (PLTP).
Điện ảnh trước rào cản kiểm duyệt (TN).
- Truyền hình thực tế: Mua vui chỉ được “một vài trống canh”! (PT).

Phát hiện quần thể mộ chum có niên đại hơn 2.000 năm (TN). - ‘Kho cổ vật 500 năm’ vẫn nằm dưới đáy biển (VNE/TP).
Đến lượt thánh địa Mỹ Sơn bị phá (Infonet).
Chèo Chải Hê hấp hối (DV). - Sáng tạo không gian trong một vở tuồng lịch sử (LĐ).
Bảo Quốc diễn ác cũng thấy thương (TN).
Nghệ sĩ Văn Hiệp đột ngột qua đời (TP).
‘Hóa’ tranh tặng vong linh các anh sau triển lãm mỹ thuật tại Nghĩa trang Trường Sơn(TTVH). - Ra sách về nhà ngoại giao Nguyễn Duy Trinh: Nghĩ về môn Sử (TTVH).
Đường thi dẫn luận (3): Thơ tứ tuyệt (Giang Nam Lãng Tử) (blog Anhvu).
Thêm 52 bài hát được phổ biến (LĐ).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
5<- Vì sao học sinh không thích học lịch sử? (RFA). “Tôi nói chuyện với một số giáo viên dạy sử thì họ nói chúng em dạy sử cũng chán vì môn sử nói một chiều nhiều quá, toàn nói cái hay, trận nào Việt Nam cũng thắng, địch thua mà trên thực tế thì ta chết nhiều hơn địch”.  Mời xem thêm bài của Ba Sàm từ 6 năm trước: Từ chuyện buồn học sinh không thích môn Sử (talawas/ Tia sáng). - Khi học sinh quay lưng với Lịch sử… (Nguyễn Duy Xuân).
Có cái gì hao hao hành động nổ súng của gia đình anh Vươn, ở chỗ luôn bị cái hệ thống “khuôn phép” của chế độ tìm cách lên án để tự biện hộ cho căn nguyên từ bản chất tệ hại của nó, hành động của các học sinh lần nữa báo động tình trạng không thể chấp nhận được của cả hệ thống giáo dục và nghiên cứu lịch sử suốt hàng chục năm nay. Người lớn và người “lớn quyền” dường như chỉ lăm le răn dạy, chỉ trích lớp trẻ, không chịu thừa nhận chính họ mới là những kẻ tội đồ chính.
Ấy thế mà thật lạ, không biết có chính xác những nội dung GS Nguyễn Minh Thuyết nói ra hay không, khi ông đặt vấn đề về “ý thức chính trị” với con trẻ, và không thừa nhận phải xem xét “phản ứng này là hệ quả của việc môn Lịch sử không được học sinh yêu thích vì nó vốn dĩ khô khan mà thầy cô giảng dạy lại không biết cách làm cho học sinh yêu thích nó.”  - GS Nguyễn Minh ThuyếtVụ xé đề cương Lịch Sử: Bức xúc vì ý thức văn hóa thấp!(Infonet).
Đọc đoạn dưới của bài viết vừa trích dẫn vừa “tóm lược” ý kiến của GS NMT thì thấy có lẽ báo Infonet đã cố tình diễn giải sai: “Còn chuyện đánh giá môn Lịch sử và thái độ của học sinh đối với môn học thì đó lại là câu chuyện khác”“.
Và … có thể đi đến một kết luận từ đây, rằng bản chất chế độ cộng sản là nó luôn tìm mọi cách, tận dụng mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, như lịch sử, giáo dục, … coi như một thứ công cụ để củng cố sự tồn tại của chế độ, bất cần sự thật và tri thức – những thứ tối cần thiết cho phát triển đất nước.
- GS Đào Trọng Thi: ‘Học sinh xé đề cương môn Sử chỉ là bồng bột’ (VNN).  – PGS Văn Như Cương: Không nghĩ HS “thù” môn Sử đến thế! (KP).  - Vụ xé đề cương môn Sử: ‘Lãnh đạo Bộ cần đả thông tư tưởng’ (GDVN).
Clip HS xé đề cương Sử: Đâu là sự thật? (KP).  - HS Trường THPT Nguyễn Hiền trần tình vụ xé đề cương môn sử (NLĐ).  - Vụ xé đề cương môn Sử: Thầy và trò lên tiếng (NĐT).  - Vụ xé đề cương Lịch Sử: Học sinh “phản pháo”! (Infonet).  - Vụ xé tài liệu môn Lịch sử: Nhà trường bao biện cho học sinh (PT). - Vụ xé đề cương môn Sử: ‘Lãnh đạo Bộ cần đả thông tư tưởng’ (GDVN). - Học sinh xé đề cương môn Sử chỉ là bồng bột (VNN).
Nhiệt tình không cứu nổi sự dốt nát (Chungta.com) ở chỗ tới giờ mà vẫn lảm nhảm nổi câu ”Ngày nay, Đảng ta, Nhà nước ta đang áp dụng mọi chính sách, mọi biện pháp để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài…”
- Nguyễn Hưng Quốc: Luận văn ở đại học (VOA’s blog). - Băn khoăn hai điểm sàn (ND).
- Quy định về dạy thêm, học thêm tại Hải Phòng: Chặt chẽ nhưng khó khả thi? (GĐ).
TP.HCM sẽ thành trung tâm giáo dục chất lượng cao (VNN).
Bản Rap lý thuyết Vật lý 12 được teen tán thưởng rần rần (Ione).
Mơ hồ đứng giữa mê cung các trung tâm ngoại ngữ (KT).
Giáo viên nhường phòng ở để mở lớp học (GD&TĐ).
TS Huỳnh Văn Thông: ‘Lên mạng quậy phá là một hình thức đi bụi đời’ (Tiin).
Các vi khuẩn trên bầu trời có thể tác động đến khí hậu (RFI).

Không nên coi trường ngoài công lập như “con nuôi” (ANTĐ).
Ôn thi tốt nghiệp hiệu quả (TN).
Không phải xé tài liệu ôn thi môn sử (TN). - Các nhà giáo dục lên tiếng về nỗi đau ‘xé đề cương môn Sử’ (PT). - Đừng để học sinh quay lưng với môn sử (TT). - Học lệch- hệ lụy của nền giáo dục ứng thí (TP).
Trường Quốc tế nào cho con ? – Kỳ 5: Những “giờ học không bảng”và “lớp học không tường” (TN).  Vì sao trường quốc tế “hấp dẫn” các phụ huynh? (TN). - Chạy trường là chuyện nằm trong quy luật (!) (TT).
Thầy đôi khi cũng học từ trò (ANTĐ).
Tiếng Anh thí điểm: Học sinh THPT được phát sách miễn phí (GDVN). - Sinh viên “săn Tây“ để “nâng tầm“ tiếng Anh (PLVN).
- Nẻo đường nào cho em?: Kỳ 2: Để không phải học một đằng, làm một nẻo (GD&TĐ).
Đổi mới giáo dục ở TPHCM – Cần chính sách thu hút người giỏi (SGGP).
Nhiều chương trình vay vốn học tập (TN).
Chương trình học nặng quá! (PLTP).
“Đá bậy” đang ném vào tuổi thơ Đỗ Nhật Nam (PLTP). - Thiên tài sẽ không xuất hiện ở Việt Nam? (TVN/GDVN). - Phải đọc truyện tranh mới có tuổi thơ? (TT).
Phát tác bệnh lý tâm thần lây truyền 16 nữ sinh ngất xỉu (GD&TĐ).
Không được đến trường vì chưa có giấy khai sinh (TN).
Giáo dục Ấn Độ: Lượng không đủ thành chất (GD&TĐ).

HS xé đề cương Sử: Đồng lòng xé hết thì đã sao? (PN Today). - Học sinh xé tài liệu ôn tập môn Sử: Giáo viên trăn trở (DT). - Học sinh xé đề cương môn Lịch sử: Trách ai? (HQ). - TS bật khóc, GS ra đề lạ và chuyện xé đề cương trắng sân trường (GDVN). – Từ việc bỏ thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử: Nền giáo dục Việt Nam đang sụp đổ?  (PT). - Zombi trong sách, cái máy ngoài đời (daotuanddk).
Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Lợi thế từ trường địa phương (PLTP).
Sẽ có thêm nhiều ngành học mới trong lĩnh vực Luật (DT).
Blog Ngô: Tinh tướng nó khổ thế (VOV).
- Bùi Hoàng Tám: Hãy để cho Nhật Nam được yên! (DT).
Xây dựng sách giáo khoa phù hợp địa phương (DV).
Xét lại chức danh giáo sư của hiệu trưởng một trường ĐH (TT).
- Thanh Hóa: Bỗng dưng mắc “bệnh lạ”, hàng chục nữ sinh phải nghỉ học (DT). - Hàng chục nữ sinh nghỉ học vì… bệnh lạ (PT).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG 
Cúm chết người và 4 kịch bản xảy ra tại Việt Nam (VTC).  - Một đại tá Trung Quốc cáo buộc Mỹ tạo ra H7N9 (NLĐ).   - WHO: chưa phát hiện H7N9 bên ngoài Trung Quốc (TT).  - Virus H7N9 biến đổi thích nghi với người (NLĐ).  - Bác bỏ tin Trung Quốc nhập ồ ạt gia cầm Việt Nam (TTXVN).
6Phản đối du khách Pháp “miệt thị” Việt Nam (VNN). - Du khách Pháp dọa tẩy chay Việt Nam vì thịt chó. =>
Nghi can thứ 4 trong vụ ba người tìm trầm bị giết hụt (TT).  - Người nhà 5 phu trầm từ chối khám tử thi (KP).  - Vụ thảm sát 5 thợ rừng: 5 sĩ quan biên phòng nhập viện sau chuyên án(TN).
Chết vì… gãy xương tay (NLĐ).
Sống trong lo sợ (NLĐ).
- Video: Xót thương bé 13 tuổi bị ung thư máu (VTV).
Chợ trời Việt ở biên giới Séc-Đức đang biến mất (Vietinfo.eu).
Đi chợ Nga ở Sài Gòn (PT).
Nghị lực phi thường của người đàn ông một tay (VNN).
“Đột kích” vào những ngôi làng gỗ lậu (Kỳ 1) (PL&XH).
WHO theo dõi chặt chẽ tình hình cúm gia cầm ở Trung Quốc (VOA). - WHO: Cúm gia cầm H7N9 không lây từ người sang người (RFI).
- Video: Bệnh viện búp bê tròn 100 tuổi (VTV).
- Video: Khám phá thế giới: Thiên nhiên hoang dã – Tập 26 (VTV). – Video: Khám phá thế giới: Thiên đường xanh – Phần 6: Quần đảo xa lạ (VTV).

Việt Nam sẵn sàng ứng phó cúm A/H7N9 (TP).
Nghiệt ngã kiếp phu trầm: Bóng ma giữa rừng già (TP). - Lộ diện nghi can thứ 4 liên quan đến vụ giết người tìm trầm  (VOV).
Vụ dùng máy xúc đánh sập nhà dân: Do tranh chấp đất? (PLTP). - TP.HCM: Truy tìm nhóm người ủi sập nhà dân (DV).
‘Hiệp sỹ’ bắt trộm nhờ… phán đoán (PT).
Thuốc diệt cỏ… “diệt” luôn cả người! (PT).
Xử lý lãnh đạo đơn vị nếu để mất điện do nguyên nhân chủ quan (SGGP).
- Bắc Giang: Sau vụ cháy công ty may: Công nhân kê khai tài sản để nhận hỗ trợ (DV).
Tự nguyện thất nghiệp (LĐ).
Bi kịch tình yêu của 2 thầy cô giáo (PT).
Đưa người không bệnh vào BV tâm thần: BS, người nhà đều run! (PLTP).
Phố cổ Hà Nội người đi bộ vật vã vì không còn lối đi (GDVN).
H7N9 có thể lây lan qua đường hô hấp (Sống mới). - Cúm A/H7N9 lây lan nhanh ở Trung Quốc (DV). - Cháu bé 4 tuổi đầu tiên khỏi cúm H7N9 (LĐ). - Ca tử vong thứ bảy do nhiễm virus H7N9 (PLTP).
- TQ: Rúng động bé gái 12 tuổi bị bố đẻ ép lấy chồng (DV).

- Chặn dịch từ biên giới: Cao Bằng: Quyết liệt nhưng khó triệt để! (NNVN). - Móng Cái: Cấm cửa chính, đi cửa phụ (NNVN). - Chợ gà mùa dịch: “Cứ mua đi, có gì chị chịu trách nhiệm” (Infonet).
CON HẾT CƠM RỒI…. BẮT TỪNG CON ỐC, NHẶT TỪNG MẨU RÊU… (Maithanhhai).
“Thủ phạm” là cơ chế “bôi trơn”? (PL&XH). - ‘Kinh doanh ở Việt Nam, Doojung phải tôn trọng luật pháp Việt Nam’ (PT).
Dùng hộp xốp đựng thức ăn, nguy cơ nhiễm chì (Infonet).
Cán bộ quản lý sẽ bị kỷ luật (TT).
- Ngậm ngùi ngậm ngải tìm trầm: Xuất ngoại tìm trầm (NNVN).
- Hải Phòng: Ấm lòng những bát phở chờ suốt 40 năm! (DT).
Cá sông chết hàng loạt ở Trung Quốc (VNE). - Trung Quốc: “Cơn bão” lợn chết trôi sông tiếp tục hoành hành (Infonet). - Quan chức quân đội Trung Quốc gọi virus H7N9 là vũ khí sinh học, tâm lý chiến của Mỹ (PT).
QUỐC TẾ  
Đánh bom tại Syria làm 12 người chết, 45 bị thương (VOV).  - Phái bộ LHQ sắp điều tra vũ khí hóa học tại Syria (TTXVN). - Toán điều tra vũ khí hóa học của LHQ sẵn sàng đến Syria (VOA).
Cựu Thủ tướng Anh Thatcher qua đời (BBC). - Thời Margaret Thatcher. - Margaret Thatcher: Sự nghiệp, Di sản và Dư luận (VOA).  - Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher qua đời. - Cựu Thủ tướng Anh Thatcher qua đời, thọ 87 tuổi (RFI). - Người Việt ở London nói về bà Thatcher (BBC). - ‘Người đàn bà thép’ Margaret Thatcher qua đời (RFA). - Margaret Thatcher, “người phụ nữ thép”. - Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher qua đời ở tuổi 87 (VOA). -“Bà đầm thép” Thatcher qua đời (VNN). - Cuộc đời bà Thủ tướng Thatcher (BBC). - “Bà đầm thép” Thatcher qua đời (VNN).  - Cuộc đời “Bà đầm thép” Margaret Thatcher qua ảnh (NLĐ).  - Người đàn bà Thép và những di sản đầy mâu thuẫn (VNN).
7<- Ngoại trưởng Mỹ đến Israel, tìm cách hồi sinh hòa đàm Trung Đông (VOA). - Kerry cảnh báo Iran đừng câu giờ (BBC).
- Venezuela: Hàng trăm nghìn người biểu tình ủng hộ ứng viên tổng thống đối lập (RFI).
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắn hơi cay vào người biểu tình (VOA).
Cựu Thủ Tướng Pakistan Musharraf bị triệu ra tòa (VOA). - Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf phải hầu tòa (TTXVN).
Bom vệ đường giết 9 người ở Afghanistan (VOA).
Miến Điện : Nguy cơ một xã hội hỗn loạn (RFI).
Ai Cập: Xung đột tôn giáo lại bùng phát (RFI). - Thêm một người chết trong các vụ xung đột ở Ai Cập (VOA).
Ukraina: Luật sư của Timochenko kêu gọi trả tự do cho bà (RFI).
- Video: Phỏng vấn Đại sứ Palestine (VTV).
Chilê khai quật mộ nhà thơ đoạt giải Nobel (VOA).
Đức: Phụ nữ ngực trần biểu tình chống Tổng thống Nga (VOA).
Ngoại trưởng Pháp bác bỏ cáo buộc có tài khoản tại Thụy Sĩ (RFI).
Ấn Độ lo ngại tàu ngầm Trung Quốc (NLĐ).
Phụ nữ Mỹ trong chính phủ Obama (VOA).
Thực hư “sức mạnh” hạt nhân các nước (TT).
WikiLeaks lại công bố tài liệu mật (NLĐ). - Wikileaks lại chuẩn bị công bố tài liệu mật của Mỹ (VOA).

Điều tra cáo buộc vũ khí hóa học ở Syria (TN).
EU cử hơn 100 quan sát viên giám sát bầu cử của Pakistan (VOV).
Mỹ và các đồng minh tập trận hải quân ở Vùng Vịnh (TTXVN).
Ấn Độ bắt 9 người trong vụ sập nhà làm chết 74 người (TN).
“Bà đầm thép” Margaret Thatcher qua đời (TN). - Những nốt thăng trầm trong cuộc đời bà Thatcher (VnEco). - Nước Anh dưới ‘bàn tay thép’ của ‘bà đầm’ Magaret Thatcher (TTVH).
WikiLeaks tiết lộ 1,7 triệu tài liệu ngoại giao Mỹ (TP).
Cái khó không bó cái khôn (TN).
Chính trường Italia “trông cậy” Berlusconi? (SGGP).
Cảnh sát không ngăn được dân chặt đầu 2 “phù thủy” (TTXVN).

Cựu binh Mỹ tham chiến ở Syria đối mặt án tử (NLĐ). - Phái bộ điều tra của LHQ tới Syria (VTV).
Chiến đấu cơ Mỹ rơi xuống biển Ả-rập (DT).
Indonesia khai trương căn cứ tàu ngầm chiến lược (DT).
“Người đàn bà thép” qua lời bạn và “thù” (KP).
WikiLeaks lý giải vì sao 1,7 triệu tài liệu đã giải mật vẫn gây sốc (DT).
* VTV: + Chào buổi sáng – 08/04/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 08/04/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 08/04/2013; + Tài chính tiêu dùng – 08/04/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 08/04/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 08/04/2013; + 360 độ Thể thao – 08/04/2013; + Thể thao 24/7 – 08/04/2013; + Tìm kiếm tài năng Việt Nam – 07/04/2013; + Cải cách hành chính – 08/04/2013; + 7 ngày công nghệ – 08/04/2013; + Về quê – 08/04/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 08/04/2013; + Cuộc sống thường ngày – 08/04/2013; + Danh ngôn và cuộc sống – 08/04/2013; + Thời tiết du lịch – 08/04/2013; + Thời sự 12h – 08/04/2013; + Thời sự 19h – 08/04/2013.

TIN LÃNH THỔ

TIN TRÊN BLOG

TIN XÃ HỘI

TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ

TIN THẾ GIỚI

Chính trị – Xã hội

Trung Quốc lại ngang ngược đưa tàu Ngư chính ra Hoàng Sa - (Petrotimes) – Tờ Tin tức Dương Giang ngày 8/4 cho biết, hôm qua tàu Ngư chính 44602 đã chính thức rời cảng Dương Giang, tỉnh Quảng Đông xuống hoạt động trái phép tại quần đảo…    —TQ muốn quản ’9 con rồng’ trên Biển Đông - Tuần Việt Nam
Philippines ra đòn khôn khéo với Trung Quốc: “Gậy ông đập lưng ông” (GDVN)
Bộ Ngoại giao khuyến khích ngư dân bám biển, giữ chủ quyền (PNTD) – Mấy ngày nay cả Bắc kinh lẫn Đài ăn có ì xèo,ông Nghị phát im re,thế mà còn xúi Ngư Dân kiểu “tay không bắt giặc”!!!như cách đây 60 năm!!!
Đài Loan chuẩn bị mở rộng xâm phạm Trường Sa - Phunutoday.vn    —Trung Quốc vận động về Biển Đông tại Diễn đàn Bác Ngao - Kienthuc.net.vn   —Trung Quốc vận động về Biển Đông ở Bác Ngao (BBC) – Trung Quốc ưu tiên bàn về an ninh, trong đó có Biển Đông, tại Diễn đàn Bác Ngao mà Việt Nam không có mặt dù là sáng lập viên.
‘Chủ quyền không vững’  (BBC) -Người dân trên thế giới nghĩ gì về yêu sách của TQ với Hoàng Sa?   —Sớm hoàn thành đề án phát triển huyện đảo Trường Sa (TN)
‘Mỹ soi Việt Nam’ (BBC) -Mỹ đang có chỉ dấu ‘cứng rắn’ hơn về nhân quyền ở Việt Nam?
Đến bao giờ ngư dân mới yên tâm ra biển   (RFA) -Vụ tàu Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam vẫn còn làm cho đa số ngư dân lo lắng và sẽ không an tâm nếu tiếp tục ra khơi với tâm lý như từ trước tới nay.
Góp ý Hiến pháp qua cái nhìn của một chuyên gia nước ngoài (RFI)

Huy hiệu của Khối 8406   <<<===Khối 8406 kỷ niệm 7 năm thành lập (VOA)
tqv-large-content-305.jpg
Độc hành cho Nhân quyền Việt Nam  (RFA) -Ông Trương Quốc Việt, một công dân Việt Nam đang tạm trú ở Victoria nước Úc, đã bắt đầu chuyến “Độc hành cho Nhân quyền Việt Nam” bằng xe hơi bắt đầu mùng 1 tháng Tư này và kéo dài 25 ngày.===>>>
“Chuyện tôi làm giống như một giọt muối bỏ bể vậy thôi. Nhưng tôi nghĩ thà có thêm một giọt muối, rồi cũng có nhiều người nữa, cùng làm những gì mà họ có thể làm. “  -Trương Quốc Việt
Phát triển thủy điện và vấn đề bảo vệ nguồn nước (RFA)  –Sửa quy định để hỗ trợ thừa phát lại (PLTP)
Hải Phòng mở phiên xử các cán bộ huyện Tiên Lãng(RFA)  –Việt Nam xét xử quan chức sai phạm trong vụ Đoàn Văn Vươn (VOA)    —Ông Vươn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Văn Khanh(TT)
Ông Nguyễn Văn Khanh chỉ đạo “tháo dỡ” nhà ông Vươn (TT)   —Ông Nguyễn Văn Khanh chỉ đạo tháo dỡ nhà (NLĐ)  -Theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Khanh (nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) là người ra lệnh cho nhiều người tháo dỡ lều trông đầm, nhà của gia đình ông Đoàn Văn Vươn
Cựu lãnh đạo H.Tiên Lãng mâu thuẫn trong lời khai tại tòa(TNO) Tại phần xét hỏi chiều nay 8.4, bị cáo Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND H.Tiên Lãng xác nhận đã nghe lời khai của các bị cáo Hoan, Liêm, Hoa và Khanh nhưng trong đó có một số lời khai không đúng.
Đề nghị 15-18 tháng tù treo cho cựu Chủ tịch Tiên Lãng  (NLĐO)- Sáng nay 9-4, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đã đề nghị tuyên phạt cựu Chủ tịch huyện Tiên Lãng từ 15 đến 18 tháng tù, cho hưởng án treo. Nguyên Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh bị đề nghị 30-36 tháng tù giam.
Phá tan nát nhà Dân mà chỉ tù treo cho nên Dân thấy hay học theo :Vụ lái xe xúc giật sập nhà dân: Nhà nạn nhân đã từng bị đập phá (TN)   —Bị chém giữa chợ vì “tám” chuyện  (NLĐ)    —–Nhức nhối nạn xâm hại trẻ em (TN) - ngang nhiên giữa ban ngày ở Sài gòn!!! Đúng là tự do dân chủ gấp triệu lần bọn giãy chết!!!! Vho nên một ông quan mới nói “Tự do cái con cặc” và cách mạng cũng từng dạy :” anh muốn tự do phải không?-thì người khác cũng có tự do bắt anh vô tù,cách mạng không phải không có nhà đá”- Cho nên Xã hội hôm nay loạn cào cào ,mạnh được yếu thua….Đạo đức Xã hội là điều xa xỉ- cho nên Báo chí mới than “một bước ra đường là cái bổn mạng không vững”!!!! -Bới vậy đừng có “văn minh văn hóa ” qua thì văng xương !!!
Số phận ông Vươn, con đường ông Dũng. -(Canhco – RFA) -
ABBA và Điếu Cày (Trịnh Hội -VOA) – Trên đường chạy bộ tại thủ đô Stockholm, tôi chợt nghĩ đây mới chính là thiên đường của chủ nghĩa xã hội
….Nó không phải là lẽ đương nhiên khi hình ảnh của anh Điếu Cày được đặt trang trọng ở nơi tất cả mọi người ra vào, thảo luận. Và nó cũng không phải là lẽ tất nhiên khi tôi đặt câu hỏi về vấn đề Việt Nam cho các tổ chức nhân quyền thế giới kể cả Liên Hiệp Quốc thì 10/10, ai cũng biết tường tận về những sự trấn áp, ngược đãi ngày càng tệ hại đối với những tiếng nói dân chủ, độc lập ở Việt Nam.
Nếu như trước đây, Miến Điện là nơi mà thế giới thường để tâm, lên tiếng về vấn đề nhân quyền thì tôi cho rằng, trong 5, 10 năm tới, trọng điểm sẽ là Việt Nam. Đặc biệt nếu như tất cả chúng ta cùng nhau lên tiếng và cùng nhau thực hiện một số công việc điển hình như sau….
Một thoáng Pleiku (Phạm tín An Ninh- VOA blog NXH)
Luận văn ở đại học (Nguyễn hưng Quốc -VOA)   –Chủ nghĩa Phát-xít và chủ nghĩa Cộng sản (NHQ-VOA)
‘Đệ nhất phu nhân’ dính vào tội ác (Bùi Tín -VOA)
Chia rẽ là… chết? (Huy Phương -Nguoiviet) – Chưa có một dân tộc nào mà sự chia rẽ, phân hóa đã nằm ngay trong khởi thủy, từ lúc mới tạo lập, thành hình. Ðó phải chăng là chuyện trăm trứng của Lạc Long Quân và bà Âu Cơ ngày xửa ngày xưa! Trăm trứng ấy nở thành trăm người con trai. Ðang ăn yên ở yên, hòa thuận một nhà thì một ngày kia, bỗng Lạc Long Quân “trở chứng” nói với Âu Cơ rằng: “Ta là giống Rồng, mình là giống Tiên, thủy hỏa khắc nhau, không ở cùng nhau được.”
Ván bài tay ba (Lê Phan -Nguoiviet) -  Tuần này Bắc Hàn lại làm mình làm mẩy gây sự với Nam Hàn và đặc biệt gây sự với Hoa Kỳ. Chuyện Bắc Hàn dọa dẫm gây sự không phải là chuyện gì mới mẻ cả. Nhiều khi phản ứng của chúng ta là “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.  Nhưng ở một khía cạnh nào đó, câu chuyện lần này có hơi khác.

Nếu Bắc Hàn mở cuộc tấn công?  (Nguyễn Văn Khanh-Nguoiviet) -“Không ai muốn chiến tranh xảy ra, nhưng ngay lúc này tình hình mỗi lúc mỗi nghiêm trọng hơn,” ông phát ngôn viên George Little của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nói với báo chí trong cuộc họp báo thường lệ sáng Thứ Ba. “Bắc Hàn tiếp tục đe dọa bằng cả lời nói lẫn hành động, chẳng ai biết bước đi kế tiếp của họ như thế nào. Không muốn chiến tranh nhưng luôn luôn đề phòng là điều chúng ta đang làm, đồng minh Nam Hàn cũng đang làm.”
Con đường dẫn đến cổng vào khu chế xuất Kaesong, Bắc Hàn, hoàn toàn vắng bóng người. (Hình: Chung Sung-Jun/Getty Images)  ===>>

Một người gốc Việt bị bắt vì hạ cờ Mỹ bất hợp pháp (NV)Biểu tình đưa quan tài bao vây trụ sở chính quyền ở Hải Phòng (VOA)—CSCĐ bị “tố” đánh, bắt người vi phạm quỳ xuống đường - Kienthuc.net.vn  –Làm rõ vụ tố cảnh sát bắt dân quỳ giữa đường (TP)
Tỉnh Kiên Giang: Vì sao công an lại bắt giữ người trái pháp luật? (NCT)   —Bà Rịa-Vũng Tàu: Một dự án, nhiều người dân đổ máu (NCT)
Viện Kiểm sát nhân dân huyện xin lỗi nạn nhân oan sai (TT)    —Bình Định “xin” 100 tỉ đồng để chống hạn (TT)
Tham nhũng qua “nhóm thân hữu” (PLTP)   —-Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xử nghiêm nạn ‘bôi trơn’, ‘chạy’ chức (TP)   —-Thanh tra xây dựng hết thời “lấn sân” (TT)   —Chủ tịch SHB: ‘Ở tuổi này, đừng lo tôi làm bậy’ - Vinacorp
Sai phạm vẫn lên chức Bí thư, Chủ tịch xã - TP – Thu chi sai nguyên tắc gần 4 tỷ đồng nhưng lãnh đạo xã Đoan Hạ, Thanh Thủy (Phú Thọ) vẫn không bị kỷ luật mà còn được… lên chức.
Nỗi đau của một cán bộ lão thành chống tham nhũng 60 năm tuổi Đảng bị khai trừ  (NCT)
Bí thư Hà Nội: Chạy chức không dễ như trước  (VNN) -Ông Phạm Quang Nghị đánh giá việc chạy chức quyền không dễ như trước, lấy phiếu tín nhiệm hàng năm thì làm sao đi xin phiếu được tất cả mọi người.
Thường vụ sẽ dành trọn ngày thảo luận bản Hiến pháp mới (VNN)   —Phí bảo trì đường bộ: Gom 1.000 tỷ quá dễ (VEF)
Quốc hội tiếp tục cân nhắc việc giảm thuế cứu doanh nghiệp – Vinacorp   —Nga đẩy mạnh ‘bán sỉ’ tàu ngầm cho Việt Nam, Ấn Độ -Infonet
Xới tung đất rừng vì Diatomite   -TP – Vì đa công dụng, nên Diatomite đang được người dân xã An Xuân (Tuy An, Phú Yên) đua nhau khai thác bán cho đầu nậu.   —-Dân có thể kiện thủy điện “giết” sông (TN)
Thất nghiệp không có gì đáng sợ!  (NLĐ) -Từ 2008 đến nay, mỗi năm trung bình cả nước có khoảng 60.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động vì khó khăn. Lực lượng lao động ở các doanh nghiệp này đi đâu, về đâu không ai biết…
Thiếu tiền vẫn tự nguyện thất nghiệp  (VNN) -Giữa lúc nhiều DN gặp khó, cắt giảm nhân sự, sa thải NLĐ, NLĐ rơi vào tình cảnh thất nghiệp thì bên cạnh đó có nhiều NLĐ tự nguyện thất nghiệp với lý do xa chỗ làm, lương thấp, hoặc đơn giản chán thì nghỉ…—Mẹ già 84 tuổi ngủ hành lang chăm con gái bệnh tim (VNN)

Tại sao lại trì hoãn tiến trình “dân chủ hóa”? -Trần Ngọc Thạch – Boxitvn

Rối rắm cách tính giá xăng dầu  -Tô Văn Trường- Boxitvn

44 triệu lượt ý kiến đóng góp Dự thảo Hiến pháp? -Đức Thành- Boxitvn

Nguyễn Thành Lân – Thông điệp gửi tới Bầu Đức: ‘Bỏ bóng đá người’ (Danluan)

Bắc Phong – Vụ xử Đoàn Văn Vươn có ba tòa án (Danluan)

Tuyên bố của Công Dân Tự Do về Bản án Đoàn Văn Vươn (Danluan)

Đào Tuấn – Đừng giải thích kiểu “dỗ trẻ con” như vậy chứ (Danluan)

Đỗ Kim Thêm – Hiến Pháp Cộng Hoà: Lý Thuyết của Immanuel Kant và Thực Tế tại Việt Nam (2) (Danluan)

PN – Hiểu biết về quyền con người là nền tảng để chúng ta phát triển (Danluan)

Trần Việt Hùng – Ai ngu hơn? (Danluan)

Tấn Hà – Có tự do báo chí đâu mà nói chuyện “giới hạn” hả qdnd.vn? (Danluan)

Mời tham gia họp báo và điều trần về Quyền Con Người ở Việt Nam tại Quốc Hội Mỹ(Danluan)

Tuần tới đây sẽ có hai sinh hoạt quan trọng ở Quốc Hội Hoa Kỳ với mục đích vận động cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam: buổi họp báo ngày 10 tháng 4 và buổi điều trần ngày 11 tháng 4.
Andrew Lâm – Việt Nam: Khi người tiêu dùng sùng bái ngôi đền siêu thị (Danluan) –  Đây là thời kỳ của giới tư bản đỏ. Và Việt Nam đang lao vào xã hội tiêu thụ với một tốc độ chóng mặt và không thèm nhìn lại phía sau. Nếu tôn giáo từng là thuốc phiện của quần chúng, và ý thức hệ là Nguồn gốc của cách mạng, thì giờ đây tiền bạc đã thay chân cả hai và cải đạo mọi người, từ trẻ đến già, để thờ phượng một ngôi đền mới ở Việt Nam, đó là siêu thị.

Anhbasam

Nợ xấu Việt Nam: Hiện tồn và biến ảo -Phạm Chí Dũng -(Anhbasam) -  Trong khi Thống đốc Nguyễn Văn Bình vẫn đang “nhảy múa” theo những con số nợ xấu, cận cảnh chết chóc có tính dây chuyền của ngân hàng lại có thể dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế, vốn chỉ còn chân đứng rất mong manh.
BÌNH NHƯỠNG CÓ THỂ PHÁT ĐỘNG CUỘC CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN LẦN THỨ HAI? (Anhbasam)
Biển Đông Việt Nam và giá trị pháp lý tranh chấp (Lam Việt/ Ba Sàm).  Tái lp nhà nước Vit Nam Cng Hòa đ gi ly Hoàng Sa và Trường Sa.”
Đài tưởng niệm thuyền nhân tự nạn trên biển sau 30-4-75 tại Westminster, Nam Cali(FB Tuấn Khanh).
“VỤ ÁN TIÊN LÃNG 3″: HÃY ĐƯA “NHÂN DÂN” RA XÉT XỬ !? (FB Sao Hồng). “Để đảm bảo ‘uy tín phát ngôn’ của cán bộ lãnh đạo Hải Phòng, tòa cứ hãy theo phương châm và chỉ đạo: ‘nhà nước đúng thì cán bộ nhà nước cũng đúng’. Chỉ có nhân dân sai mà thôi !  Vậy thì phải có ai đó trách nhiệm chịu chứ ! Nhân dân chớ còn ai vô đó nữa! Ai bảo nhân dân đẻ ra các quan làm chi?
AI XÚI GIỤC KHIẾU KIỆN ĐẤT ĐAI? (Bùi Văn Bồng)
Đầm Vươn, Đầm Bầu hay Đầm Con Đĩ cũng vậy (Quê choa)
- GSTS Nguyễn Trường Tiến, Chủ tịch Hội Cơ học và Địa kỹ thuật Việt Nam: CHÚNG TA BUỘC PHẢI “CẮN BÚT” !? (Bùi Văn Bồng). “Những người không biết, lại lãnh đạo những người biết. Những người biết bị những người không biết sai khiến. Những người đi sai khiến bị đồng tiền sai khiến… Sự giả dối tràn lan, các xấu thắng cái tốt, cái dốt thắng cái giỏi, cái ác thắng cái thiện, đồng tiền luôn luôn ngự trị thế ‘thượng phong’ mọi chỗ, mọi ngóc ngách”.
Những người cộng sản bè phái chống lại phản ứng sửa đổi Hiến Pháp ở Việt Nam:Vietnam Crony Communists Resist Constitution Backlash (Businessweek)
LỐI SỐNG CO LẠI TỰ LÀM MẤT CÁC THẾ MẠNH (Bùi Văn Bồng)
- Jonathan Pincus - Việt Nam cần cải cách cơ cấu sâu hơn (X-cafe
Thật không yên lòng! (ND). “…lâm hoạn nạn nên phải bán nhà đi. Thế là bị xóa hộ khẩu ở nhà cũ [...] Rồi khi lấy vợ, lấy chồng họ không thể làm thủ tục đăng ký kết hôn. Sanh con ra thì chúng lại rơi vào vòng luẩn quẩn của cha mẹ. Không có hộ khẩu thì không làm được giấy khai sinh, không được hưởng các quyền lợi của trẻ nhỏ như khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, chọn trường, chọn lớp…”.
- Các bài viết về kiểm duyệt internet ở Trung Quốc: Internet ở Trung Quốc – Một cái chuồng khổng lồChina’s internet: A giant cage –  Bộ máy kiểm duyệt: Mèo và chuột:The machinery of control: Cat and mouse – Vạn lý Tường Lửa: Nghệ thuật che giấu: The Great Firewall: The art of concealment (Economist).
- Tại 5 sở nhạy cảm của Hà Nội: Mức độ hài lòng của dân xuống thấp (TP)

Kinh tế

Bất thường trong thống kê kinh tế Việt Nam  (RFA) – Tại hội nghị có tên Diễn Đàn Kinh Tế Mùa Xuân vừa qua ở Việt Nam, những nghịch lý và bất thường trong các số liệu thống kê về kinh tế một lần nữa được các chuyên gia cảnh báo là chẳng những che dấu hiện trạng yếu kém mà còn làm chậm tiến độ tái cơ cấu kinh tế vốn đã quá trể nãi lâu nay.
Bất thường trong các con số thống kê kinh tế Việt Nam  (ĐVO) – Chuyện số liệu thống kê không chính xác vốn tồn tại nhiều năm nay và nó sẽ ngăn cản nỗ lực phục hồi kinh tế.
Việt Nam đấu thầu bán gạo cho Philippines (RFA)    —–Ngân Hàng Nhà Nước sẽ cắt thêm lãi suất?(RFA)
Việt nam đầu tư 2.65 tỉ đô la ra nước ngòai trong quí 1(RFA)    —Chuyên gia kinh tế Mỹ: Việt Nam cần cải cách sâu rộng (NV)
Giảm nhưng SJC vẫn cao thế giới hơn 3,7 triệu đồng/lượng  -TTO – Sáng 8-4, giá vàng thế giới giảm 5 USD xuống 1.577,30 USD/ounce. Giá vàng trong nước sáng đầu tuần cũng giảm hơn 100.000 đồng/lượng so…
SHB “lúng túng” xử lý hơn 4.000 tỷ nợ xấu của Vinashin (GDVN)
Hy vọng ngày càng mong manh  -SGTT.VN – Bước tiếp cũng dở, làm lại cũng không xuôi, đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế vừa được Thủ tướng phê duyệt đã trở thành tâm điểm tranh luận của diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2013 do uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức, vừa kết thúc tại Nha Trang.
600 triệu không mua nổi m2 đất đẹp Hồ Tây (VNN)   —-Đấu thầu tiếp 26.000 lượng vàng miếng - (TP)   — Ngày mai, NHNN có thể tăng giá bán vàng miếng (LĐ)
Kinh tế Thủ đô: Đối mặt không ít thách thức -Đại Đoàn Kết    —-Tìm khâu đột phá cho nền kinh tế -Đại Đoàn Kết
Buôn lậu gia cầm: Ngăn không nổi – hệ lụy khôn lường -Đại Đoàn Kết ——   —–Bất động sản: Thuốc mới kê, “bệnh” đã giảm    - (ĐTCK)
Nông sản Việt bị chê vì giá cao (VNN)   — Vụ chuyển nhượng cổ phần tại công ty Đại Hưng: Mua bán hay lừa đảo? (DĐDN)
Giá vàng giảm còn 43,43 triệu đồng/lượng (TN) -Lúc 9 giờ sáng nay, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại TP.HCM niêm yết ở mức 43,33 – 43,43 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này giảm 170.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước (6.4). Chênh lệch giữa giá vàng trong nước so với giá thế giới vẫn ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.
Lại tranh cãi quanh chuyện cứu bất động sản (VnM)  —Bệnh thành tích đã thành mãn tính (VnEc)   —Hạ lãi suất không phải “cây đũa thần” (ĐTCK)
Phát hiện chênh hơn 180 tỷ đồng thuế xăng dầu (TP)  -Mời xem lại :  Một lá thư phơi rõ thực trạng quan chức thao túng … (Boxitvn)

Thế giới


Cuộc đời bà Margaret Thatcher 1925-2013 (VOA)====>>>
‘Người đàn bà thép’ Margaret Thatcher qua đời (RFA)    —Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher qua đời ở tuổi 87 (VOA)  —-Sự nghiệp cựu Thủ tướng Thatcher (BBC)    —-Người Việt ở London nói về bà Thatcher (BBC)   —Cuộc đời nữ Thủ tướng Thatcher (BBC)
Giải mã chế độ kiểm duyệt Internet của Trung Quốc  (RFI)    —Tập Cận Bình: Không cho phép bất kỳ ai “làm loạn châu Á” - (GDVN)   –Trung Quốc có thể sẽ rút các công ty khỏi Triều Tiên - (TTXVN)
Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần Triều Tiên (NLĐ)
TNS McCain chỉ trích TQ về diễn biến Bắc Hàn (BBC)  —-John McCain: Thất vọng về những hành xử của Trung Quốc -(GDVN)
Ngoại trưởng Mỹ sắp thăm Trung Quốc(RFA)   —Ngoại trưởng Mỹ đến Israel, tìm cách hồi sinh hòa đàm Trung Đông (VOA)
Nga lo ngại chiến tranh hạt nhân ở Triều Tiên(RFA)    —-Bắc Triều Tiên rút hơn 50.000 công nhân khỏi Kaesong (VOA)   —‘Chiêu bài hù dọa’ (BBC) -  Bắc Hàn có mắc sai lầm khi dùng chiêu bài hù dọa?
Triều Tiên: Không có nguyên soái Kim Jong-un, thế giới không tồn tại! (GDVN)   –Đại sứ Triều Tiên đã bí mật rời London? (GDVN)
“Chiến tranh sẽ nổ ra nếu CHDCND Triều Tiên quyết phóng tên lửa” (GDVN)
Mỹ – Trung và ‘kịch bản soạn sẵn’ ở Triều Tiên (TP)   —Trung Quốc điều siêu tàu chở dầu tới Iran bất chấp lệnh cấm của EU (GDVN)
Căng thẳng với Triều Tiên, Hàn Quốc ‘chĩa vũ khí’ vào… TQ - Zing
Australia loan báo thỏa thuận dấu mốc về chỉ tệ với Trung Quốc  (VOA) -Thủ tướng Australia cho biết đồng đô la Úc sẽ được mua bán trực tiếp với đồng nguyên của Trung Quốc dựa theo một thỏa thuận chỉ tệ có tính chất dấu mốc
Wikileaks lại chuẩn bị công bố tài liệu mật của Mỹ(VOA)
Cựu Thủ Tướng Pakistan Musharraf bị triệu ra tòa(VOA)   —-Toán điều tra vũ khí hóa học của LHQ sẵn sàng đến Syria(VOA)
Ai Cập: Xung đột tôn giáo lại bùng phát  (RFI)    —-Ukraina: Luật sư của Timochenko kêu gọi trả tự do cho bà  (RFI)
VENEZUELA -Hàng trăm nghìn người biểu tình ủng hộ ứng viên tổng thống đối lập (RFI)
Miến Điện : Nguy cơ một xã hội hỗn loạn (RFI)    —Lo ngại khi chính quyền Cam Bốt được ưu đãi quá đáng về truyền thông  (RFI)
Thêm 1 người chết vì H7N9 ở Trung Quốc(RFA)    —WHO theo dõi chặt chẽ tình hình cúm gia cầm ở Trung Quốc(VOA)
Thế giới 24h: Sốc với cảnh báo của ông Putin  (VNN) -Tổng thống Nga lo ngại chiến tranh Triều Tiên sẽ có sức hủy diệt lớn hơn cả thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986; ‘Bà đầm thép’ Margaret Thatcher đã qua đời… là những tin đáng chú ý trong 24 giờ qua.

Văn hóa -  Giáo dục – Khoa học

Vì sao học sinh không thích học lịch sử?  (RFA) -Sau khi có thông tin học sinh xé giấy được coi là đáp án thi sử để ăn mừng thông báo của Bộ Giáo dục về việc không thi môn sử trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm nay. Đã có nhiều ý kiến chỉ trích việc làm này.
Không nghĩ HS “thù” môn Sử đến thế!  -Khampha.vn  —Thiên tài sẽ không xuất hiện ở Việt Nam? (TVN)
Các vi khuẩn trên bầu trời có thể tác động đến khí hậu (RFI)
Rùa Hồ Gươm là “bảo vật Quốc gia”, nên không? - (TVN)    —-Đề nghị công nhận Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản quốc gia - Báo Tin tức
Hai mức điểm sàn mới là phương án tham khảo -KTĐT   —Rùa Hồ Gươm là ‘bảo vật Quốc gia’, nên không? (TVN)
Hàng loạt sai phạm về liên kết đào tạo ở các trường đại học: Hậu quả từ buông quản lí và dấu hiệu tham nhũng của ETC (Tiếp theo kì trước)-NCT
Móng đỏ môi hồng  (TN) -Theo Giáo sư Trần Lâm Biền, việc sơn móng tay móng chân đỏ hay tô son môi cho tượng La Hán ở chùa Đậu (Hà Nội) mà Báo Thanh Niên phản ánh là không thể chấp nhận được. “Đấy là xu hướng đĩ thõa hóa tượng”, ông nói giận dữ. Tôi nghĩ, vị giáo sư có hơi quá lời.

Du lịch Việt Nam không phụ thuộc vào thịt chó! (VNN)   —10 xe buýt cháy rụi lúc nửa đêm (VNN)
Hàng trăm cô gái Việt sang Malaysia làm nghề ‘khui bia’ (NV)   —-Giáp mặt ‘đội quân’ bán thuốc kích dục ở Sài Gòn  -Zing
“Nguy cơ cúm H7N9 xâm nhập vào Việt Nam rất lớn” -(TTXVN)   —-Muốn trị bệnh phải… vô mùng, thoát y!  (NLĐ)       —-Mang 700kg heo sữa bệnh vào… nhà hàng (Zing)    —Truy tố cặp “vợ chồng” lừa đảo bảy DN (PLTP)    —Xe tải chở mía cán chết hai học sinh tiểu học (TT)
Chủ tiệm phở bị cắt cổ chết (TT)   —- Chủ tiệm cơm bị sát hại dã man (TN) —Một bảo vệ chết trong tư thế treo cổ (TT)   —CSGT “bắt nóng” 2 nghi phạm trộm xe máy (TT)
Kháng nghị tăng hình phạt với CA trấn tiền gái bán dâm (ĐV)  —Truy quét nhiều thành tích, gà đầu trọc vẫn tràn lan HN (ĐV)
Ham tiền của trai lạ, thiếu nữ tự tay “dâng” đồ cho kẻ xấu -Kênh 14     —Đột nhập vào chùa trộm laptop (CAND)
“Nhức mắt” với cảnh “cafe buồng” giữa Hà Nội -Kênh 14   —Hốt bạc từ … nước lã + hương liệu (VNN)   —Làm tem CR dởm biến hàng Tàu thành hàng Việt (VNN)   —Đình chỉ vụ án cố ý làm trái tại Trạm cân Dầu Giây (NLĐ)
Vụ lái xe xúc giật sập nhà dân: Nhà nạn nhân đã từng bị đập phá (TN)  —Buộc thôi việc 4 công an xã nhận tiền “bảo kê” sòng bạc (TN)
Nhân viên ngân hàng làm em vợ mang bầu (NLĐO)  —-Hốt bạc từ nước uống lề đường  (NLĐ)) -Chỉ với nước lã, đường hóa học, hóa chất tạo màu, tạo mùi… người bán nước giải khát lề đường cứ ung dung “hốt bạc”

Biển Đông Việt Nam và giá trị pháp lý tranh chấp

Blog Lam Việt


09-04-2013

Biển Đông hiện đang là một vấn đề nóng bỏng trên chính trường song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, ảnh hưởng đến quốc tế khi được Mỹ, Singapore và có lẽ là nhiều hơn nữa các quốc gia khác đặc biệt quan tâm về thương trường. Vì biển Đông là tuyến đường hàng hải thương mại quan trọng trong khu vực. Về mặt cảm tính và bằng chứng cổ xưa thì biển Đông được công nhận thuộc lãnh hải Việt Nam. Vậy trên giá trị pháp lý của luật pháp quốc tế, thì hiện nay biển Đông thuộc vùng lãnh thổ của quốc gia nào hay thuộc quyền cai quản của ai?

Để đi tìm chứng minh LOGIC cho câu hỏi trên, Lamvietblog xin đưa ra những minh chứng cụ thể như sau:

Từ thời triều Nguyễn trở về trước, biển Đông đã được công nhận là vùng biển đảo thuộc lãnh hải của nước Việt Nam (Đại Nam), trong đó có tấm bản đồ của nhà vẽ bàn đồ Gerardus Mercator được vẽ từ năm 1587 ( http://en.wikipedia.org/wiki/Gerard Mercator). Đến năm 1606 - 1609 được Jodocus Hondius tái xuất bản với bản đồ vẽ màu hoàn chỉnh. Trong đó thể hiện rất rõ Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về các dân tộc Việt Nam.


Hai tấm bản đồ Southeast Asia được xuất bản vào năm 1606 tại Amsterdam có trong quyển Mercator-Hondius Atlas (nguồn Internet và Google Hình Ảnh)

Kéo dài đến thời Pháp thì đất nước bị chia đôi ở vĩ tuyến 17, Hoàng Sa và Trường Sa thuộc quyền lãnh hải của miền Nam, sau này là Việt Nam Cộng Hòa. Điều này đã được quốc tế công nhận thông qua hiệp định Genève 1954. Không có bất kỳ tranh chấp chủ quyền nào xảy ra đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Lamvietblog tạm gọi giai đoạn này được ví như toàn vẹn lãnh thổ gọi là cha chung. Cha chung chia tài sản nam Việt được sở hữu 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, còn bắc Việt được sở hữu thác Bản Giốc. Vì kinh tế yếu kém và khí tài nghèo nàn, bắc Việt phải ký công hàm công nhận tài sản biển Đông thuộc lãnh hải 12 hải lý là của Trung Quốc để đổi lấy viện trợ và khí tài quân sự. Mặc dù lúc bấy giờ bắc Việt không phải là người sở hữu biển Đông nhưng vì tư lợi riêng, bắc Việt đã ký công hàm công nhận biển Đông thuộc 12 hải lý là của Trung Quốc để đổi lại được nhận sự hổ trợ từ Trung Quốc. Khi bắc Việt giở thói lưu manh đánh chết nam Việt, tài sản biển Đông của nam Việt trở thành vô chủ, hàng xóm láng giềng chung quanh tranh giành xâu xé, trong đó có cả bắc Việt. Khi nam Việt bị xóa sổ, nghiễm nhiên tất cả tài sản của nam Việt đều là của bắc Việt, sát nhập tài sản bắc Việt và Nam Việt, bắc Việt đổi tên thành CHXHCN Việt Nam.

Ly 1 vì d v tranh chp tài sn như vy đ chúng ta d hình dung:

Gia đình ông A được thừa hưởng gia sản từ đời các ông bà để lại, trong đó có căn nhà rất to và một miếng đất liền kề. Đến khi ông A lớn, gia đình chỉ còn 3 người. Trong đó là một người chú và một người em họ của ông A.

Người chú của ông A là người đứng tên thừa hưởng gia sản để lại, nhưng chưa làm giấy di chúc. Trong khi đó người em họ của ông A thì đã ra nước ngoài.

Ông A mới bàn mưu với hàng xóm mưu sát ông chú để chiếm đoạt hết tài sản, thay gì phải chia đôi với người em họ. Trong đó, ông A hứa với ông hàng xóm, mày giúp tao, tao chia phần cho, làm giấy tờ đàng hoàn. Sau khi có giấy cam kết thừa nhận miếng đất liền kề kia là của ông hàng xóm từ ông A, ông hàng xóm hợp sức với ông A làm cho ông chú nhiều phen tức tưởi nhồi máu cơ tim mà chết (không phải tù và tội giết người trước pháp luật). Ông chú chết, như cam kết ông A chia 1 phần cho ông hàng xóm. Giấy tờ là bằng chứng được công khai ông A cho hàng xóm, nhưng việc thỏa thuận giữa ông A với ông hàng xóm là bí mật.

Bẵng đi 1 thời gian sau, nhà đất lên giá, ông A tham quá bán nhà và bán luôn phần đất đã tặng ông hàng xóm. Vỡ lẽ, ông hàng xóm mới đi kiện ông A.

Ông A khi ra tòa dùng lý lẽ đã có chủ sở hữu với khối tài sản trên từ mấy đời ông bà để lại, có giấy tờ hẳn hòi. Riêng người em họ ra nước ngoài mất liên lạc, nên ông A toàn quyền chủ quyền sau khi ông chú chết mà không để lại di chúc, ông hàng xóm không có quyền gì hết. Tuy nhiên, ông hàng xóm bỗng trưng ra giấy tờ mà ông A đã ký tặng năm xưa.

Vy hi, ông A và ông hàng xóm, ông nào s thng.???

Nếu theo pháp luật, thì phải xem xét cái giấy kia có được cơ quan nhà nước công chứng chưa, hoặc xét mức độ giá trị pháp lý của tờ cam kết kia. Khi đó ông A mới hô hoán lên là tờ giấy đó không được công chứng nên không có giá trị. Tuy nhiên ở một số khía cạnh về nhân chứng và giá trị lịch sử thì tờ giấy kia vẫn có giá trị, tức là lúc ông hàng xóm nhận đất từ ông A thì ông A công khai cho mọi người chung quanh đều biết.!

Quay tr li vn đ bin Đông: Hiện giờ trong nước trưng ra rất nhiều bản đồ cổ để chứng minh chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa là của VN mà không là của TQ. Tuy nhiên, đó chỉ là trên góc độ giá trị lịch sử mà không phải là giá trị pháp lý. Ti sao anh không đưa ra nhng bn đ t sau năm 1958.??

Dễ hiểu thôi, vì giai đoạn đó anh đã ký công hàm dâng cho TQ rồi.! Và cũng từ năm 1958 trở đi và những bản đồ sau đó phía TQ cũng đã khẳng định chủ quyền lên Hoàng Sa và Trường Sa.

Công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 vẫn luôn là công hàm có giá trị pháp lý tại thời điểm đó, và có giá trị khi đưa vấn đề biển Đông ra tòa án quốc tế giải quyết tranh chấp.

Giá trị lịch sử là một chuyện, và giá trị lịch sử là không có giá trị pháp lý để anh đòi lại lãnh hải, khi xác định được thời điểm anh đồng ý dâng, tặng, bán, hoặc cho người khác bằng công hàm được nhiều người làm chứng ở những năm gần đây.!!! Công hàm đó cũng chính là một phần của giá trị lịch sử những năm gần đây.!

=> Bây giờ ông A muốn lấy lại phần đất đã tặng ông hàng xóm (ông B), chỉ còn 1 cách liên lạc lại với người em họ, năn nỉ nó về mà chia tài sản lại theo luật thừa kế. Tuy nhiên, việc làm này đồng nghĩa ông A sẽ mất nhiều hơn và mất tất cả. Nếu ông hàng xóm ăn không được phá cho hôi, khai hết mọi chuyện.!!!

Việt Nam và Trung Quốc cũng tương tự như thế.!!! Chỉ còn một cách duy nhất là khôi phục lại Việt Nam Cộng Hòa, thì mới có giá trị pháp lý để nhân dân và dân tộc Việt Nam thưa kiện Trung Quốc ra trước tòa án Quốc Tế đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng nếu CHXHCN Việt Nam đồng ý cho hồi phục lại Việt Nam Cộng Hòa thì sẽ bị phía Trung Quốc khai ra bí mật quốc gia => Cộng sản Việt Nam sẽ trắng tay vì tội phản quốc. nên chắc chắn là cộng sản Việt Nam sẽ chịu đấm ăn xôi với Trung Quốc hơn là khôi phục lại giá trị pháp lý của Việt Nam Cộng Hòa.

Ngoài ra, nếu không làm việc này thì mọi sưu tầm về bản đồ cổ mãi chỉ là giá trị lịch sử, và là giá trị pháp lý dành cho Việt Nam Cộng Hòa mà không hề có giá trị pháp lý cho CHXHCN Việt Nam (tức Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc.!!!

Về mặt tình, các tài liệu, các bản đồ từ thời cha ông để lại, từ sự công nhận xa xưa của Châu Âu thì biển Đông, thậm chí cả thác Bản Giốc vẫn là của Việt Nam.  Nhưng về mặt pháp lý song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì biển Đông lẫn thác Bản Giốc đều là của trung Quốc, vì chính tay bắc Việt đã ký công hàm bán đất, dâng biển cho Trung Quốc. Cho nên, đồng bào trong nước và kiều bào ngoài nước cho dù có sưu tầm tài liệu, hay bản đồ cổ, có trưng ra các bằng chứng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận được việc, hoặc làm thay đổi được tính pháp lý khi bắc Việt nay là CHXHCN Việt Nam đã ký giấy, công hàm bán đất dâng biển cho Trung Quốc. Mọi nổ lực của chúng ta đi tìm bằng chứng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, chỉ làm tăng thêm cơ hội để cộng sản Việt Nam tiếp tục dễ dàng lừa phỉnh đồng bào trong nước mà thôi.

Tài sản Hoàng Sa và Trường Sa trước đây về mặt pháp lý là của Việt Nam Cộng Hòa. Nay Việt Nam Cộng Hòa đã “chết”, chúng trở nên vô chủ và bị xâu xé. Hiện nay không ai là chủ sở hữu thật sự về mặt luật pháp đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chính vì tài sản vô chủ nên ai muốn tranh giành sao thì giành, ai mạnh thì người đó được nên dẫn đến tranh chấp. Và điều đặc biệt là chỉ có thể tranh chấp bởi đàm phán song phương, hoặc dùng vũ lực chứ không thể nào đưa ra phân xử trước tòa án quốc tế, vì đây là tài sản vô chủ của Việt Nam Cộng Hòa để lại.

Do tài sản Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam Cộng Hòa (nam Việt), mà bắc Việt là VNDCCH đã làm sái luật công nhận cho đó là của Trung Quốc bởi công hàm của Phạm Văn Đồng. Nên sau ngày sát nhập tài sản nam Việt vào bắc Việt, CHXHCN Việt Nam đã không có được giá trị pháp lý sở hữu 2 tài sản này. Nếu xét về mặt pháp lý khi giải quyết tranh chấp song phương, thì biển Đông của Việt Nam sẽ thuộc về biển nam của Trung Quốc. Nếu VNDCCH không ký công hàm thừa nhận lãnh hải 12 hải lý cho Trung Quốc, thì xét về mặt giá trị pháp lý Hoàng Sa và Trường Sa đã là của CHXHCN Việt Nam, vì đó là tài sản của Việt Nam Cộng Hòa để lại cùng là người Việt Nam. Đó là về mặt pháp lý khi giải quyết tranh chấp song phương.

Vy v mt pháp lý khi gii quyết tranh chp đa phương thì sao.???

Chính vì VNDCCH đã công nhận quyền sở hữu biển Đông 12 hải lý sái luật cho Trung Quốc, khi tài sản biển Đông là của Việt Nam Cộng Hòa. Nên v mt pháp lý quc tế Trung Quc cũng không phi là ch s hu hp pháp ca bin Đông. Ngay cả Philipines, Đài Loan, Brunei, hay Malaysia đều không phải là chủ sở hữu hợp pháp của Hoàng Sa và Trường Sa nếu xét về mặt pháp lý.!

Chính vì lẽ đó, vấn đề biển Đông không thể nào được đưa ra tòa án quốc tế để giải quyết tranh chấp đa phương, mà chỉ có thể giải quyết bằng đàm phán song phương bởi các bên. Bên nào có sức mạnh giải quyết song phương với tất cả các bên tranh chấp còn lại, thì bên đó là chủ sở hữu của Hoàng Sa và Trường Sa. Vì đây là tài sản vô chủ của Việt Nam Cộng Hòa để lại, nên chúng nó đang tranh giành, bên nào mạnh thì bên đó lấy hết, hoặc là xâu xé chia chác cho nhau.

Nếu xét theo đúng giá trị pháp lý và luật pháp quốc tế, trong tranh chấp biển Đông hiện nay thì không có bên nào là chủ quyền lãnh thổ của biển Đông, bởi vì biển đông thuộc quyền sở hữu của Việt Nam Cộng Hòa. Chính vì l đó ngoi trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton kêu gi các bên trong v tranh ch Bin Đông đưa ra chng c pháp lý cho tuyên b ch quyn ca mình, ch không phi chng c cm tính. Chính vì không bên nào đưa ra được chứng cớ pháp lý cho tuyên bố của mình, nên dẫn đến tranh chấp và phải đàm phán song phương mà không phải được giải quyết ở tòa án quốc tế, bởi đàm phán đa phương.

Chính cái sự việc Trung Quốc dụ dỗ VNDCCH ký công hàm thừa nhận 12 hải lý ngụ ý Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc như đòi hỏi của Trung Quốc từ trước đó, đã dẫn đến sự rối rắm tranh chấp quyền sở hữu trong khu vực.!

Trong trường hợp tranh chấp lãnh hải biển Đông này, dân tộc Việt Nam chúng ta vẫn còn sự may mắn, điều mà ông bà ta hay nói “Trong cái rủi có cái may”. Cái điều may mắn đó là gì.?

Điều may mắn đó là, cái tên Việt Nam Cộng Hòa không thuộc quyền sở hữu của 1 cá nhân nào, hay bởi 1 người nào đó chết là hết. Mà đó là cái tên của một quốc gia, được chọn bởi sự bầu cử dân chủ của nhân dân trong quá trình lập quốc. Chính vì lẽ đó, khi đồng bào trong nước lẫn kiều bào ngoài nước cùng nhau họp sức lại, đồng lòng đứng lên đấu tranh tái lập quốc gia Việt Nam Cộng Hòa cờ vàng ba sọc đỏ. Chúng ta sẽ đường đường chính chính là chủ sở hữu hợp pháp của biển Đông với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ đó chúng ta có thể đưa tranh chấp biển Đông ra tòa án quốc tế để giải quyết tranh chấp bằng luật pháp mang giá trị pháp lý.

Ta không thể giành lại biển Đông nếu đất nước này vẫn là đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vì thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là cộng sản Việt Nam đã ký công hàm xác nhận biển Đông nằm trong lãnh hải 12 hải lý với Trung Quốc. Bắc Việt công khai đổi tên hợp pháp thành CHXHCN Việt Nam, thì cho dù có đa nguyên hay đa đảng vào lúc này mà không thay đổi thể chế chính trị thì cũng không thể làm thay đổi giá trị pháp lý song phương này.

Ch có mt con đường duy nht là khôi phc li chính quyn Vit Nam Cng Hòa, khôi phc li giá tr pháp lý ca Vit Nam Cng Hòa và đó cũng chính là giá tr pháp lý duy nht đ gii quyết tranh chp vi Trung Quc và các nước láng ging mà thôi.!!! Thế nên rất cần đồng bào và kiều bào đồng lòng tái lập lại quốc gia Việt Nam Cộng Hòa với cờ vàng ba sọc đỏ để đòi lại chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa.

Tuy đã 38 năm mất nước, kiều bào sống tha phương, nhưng Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn sự công nhận mang giá trị pháp lý về lãnh thổ quốc gia bởi CHXHCN VN. Đó chính là bởi công hàm dâng biển của Phạm Văn Đồng đã không có giá trị pháp lý trước luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp, mà chỉ có giá trị như là một lời hứa song phương với Trung Quốc mà thôi. 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đó chính là lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại mà không ai có quyền chiếm đoạt sở hữu, nên dn đến tranh chp chưa có hi kết.

Thông qua tranh chấp biển Đông, và giá trị pháp lý trong tranh chấp biển Đông đã giúp cho chúng ta có 1 cái nhìn khách quan bởi 1 sự thật rằng. Chính Việt cộng, đứng đầu là Hồ Chí Minh đã bán nước cho Trung Quốc, để được nhận viện trợ xâm lược miền Nam. Hồ Chí Minh đã bán nước có văn tự, có giấy tờ, bằng chứng là luật Estoppel với công hàm của thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng. Kẻ bán nước cho ngoại ban chính là cộng sản Việt Nam chứ không phải chính quyền Ngụy Sài Gòn (Việt Nam Cộng Hòa).

Tái lp nhà nước Vit Nam Cng Hòa đ gi ly Hoàng Sa và Trường Sa.

Sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần các bài báo trong nước giải bày về công hàm 14/09/1958 của cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng, do đảng và nhà nước Việt Nam soạn sẵn và chỉ đạo truyền thông báo chí đăng tin đồng loạt ngày 20/7/2011. Chính bài báo này, cộng sản Việt Nam đã trực tiếp xác nhận với toàn thể dân tộc Việt Nam một sự thật hiển nhiên về mặt pháp lý trước tòa án quốc tế: Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã không thuộc chủ quyền của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Sau ngày thống nhất đất nước, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã đổi tên thành nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì điều này cũng đồng nghĩa: Nhà nước CHXHCNVN không có giá trị pháp lý và quyền hạn hành xử chủ quyền tại hai quần đảo này. Bởi trước đó theo luật Estoppel, thông qua công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng, Việt cộng đã lên tiếng đồng thuận công nhận chủ quyền lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc.

Trích từ bài báo:

“Công hàm 1958 với chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam: “theo Hip đnh Genève 1954, hai qun đo Hoàng Sa và Trường Sa nm phía Nam vĩ tuyến 17 tm thi thuc quyn qun lý ca Chính ph Vit Nam Cng Hòa (VNCH). Trong thi đim đó, dưới góc đ tài phán quc tế, thì Chính ph VNDCCH không có nghĩa v và quyn hn hành x ch quyn ti hai qun đo này theo lut pháp quc tế. 

Mt cơ s na trên phương din pháp lý, nước VNDCCH lúc đó không trc tiếp qun lý đi vi hai qun đo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước năm 1975, các quc gia và lãnh th tranh chp gm: Trung Quc, Đài Loan, Vit Nam Cng hòa và Philippines. Như vy, nhng li tuyên b ca VNDCCH xem như li tuyên b ca mt quc gia th ba không có nh hưởng đến v tranh chp.”

Đoạn tô đậm là cộng sản Việt Nam ngụy biện.!!!

Mặt khác, cũng trong chính những bài báo này đã đưa ra các dẫn chứng rất cụ thể về việc, cộng sản đã thừa nhận lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc trong đó bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung cộng, để đổi lấy lợi ích sự viện trợ từ Trung Quốc nhầm tấn công miền Nam Việt Nam (Việt Nam Cộng Hòa), dưới vỏ bọc “ký gửi Hoàng Sa và Trường Sa“.

Trích tiếp:

“Công hàm 1958 ca Th tướng Phm Văn Đng ra đi trong bi cnh quan h đc thù VNDCCH -Trung Quc lúc đó ”va là đng chí va là anh em”. Năm 1949, b đi Vit Nam còn tn công và chiếm vùng Trúc Sơn thuc lãnh th Trung Quc t tay các lc lượng khác ri trao tr li cho Quân gii phóng Trung Quc. Năm 1957, Trung Quc chiếm gi đo Bch Long Vĩ ca Vit Nam t tay mt s lc lượng khác, ri sau đó cũng trao tr cho Vit Nam. Điu này cho thy quan h đc thù ca hai nước VNDCCH – Trung Quc lúc by gi.”

 Theo lch s:
Năm 1949, Quốc dân đảng (Trung Quốc) thua trận chạy ra Đài Loan, chiếm Bạch Long Vĩ. Tháng 7 năm 1955, quân cộng sản Trung Quốc đánh chiếm đảo.

Ngày 16/01/1957, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã tiếp quản đảo từ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, khẳng định chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với đảo, vùng biển, vùng trời và thềm lục địa xung quanh đảo. Trước khi giải phóng, trên đảo có 135 hộ dân với 518 người sinh sống.

Nhưng có lẽ trong bài báo đó còn viết thiếu một đoạn như sau:

“Năm 1957, Trung Quốc chiếm giữ đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam từ tay một số lực lượng khác, rồi sau đó cũng trao trả cho Việt Nam. Nên thủ tướng cộng sản Việt Nam là Phạm Văn Đồng đã “ký gửi Hoàng Sa và Trường Sa” cho Trung Quốc bằng công hàm ngoại giao năm 1958, nhưng ai dè chúng nó (Trung Quốc) không trao trã nữa mà cướp luôn. Giờ chúng tôi (đảng cộng sản Việt Nam) đành  làm kẻ ngu muội, ngu đần như chưa bao giờ ngu hơn và đành bó tay, chứ không phải bán nước. Điều này cho thấy đặc thù ngày xưa Hồ Chí Minh dâng biển đảo rất khéo léo, nên giờ chúng ta phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức bán nước của Hồ Chí Minh là sát nhập cả Việt Nam vào Trung Quốc để Hoàng Sa và Trường Sa mãi là của dân tộc Việt Nam dưới sự quản lý của Trung Quốc”.

Những điều trên đã xác lập cho thấy, để đạt được lợi ích sự hổ trợ từ Trung Quốc để chiếm lấy miền nam Việt Nam, cộng sản Việt Nam đã ký công hàm ngầm hóa bán lãnh hải quốc gia cho Trung Quốc, và biện minh với lý do công nhận 12 hải lý để nhờ Trung Quốc giữ hộ Hoàng Sa và Trường Sa để sau này đánh xong miền Nam nuôi hy vọng Trung Quốc sẽ trả lại. Nhưng ai có dè Trung Quốc chiếm luôn vì có một đám cộng sản Ngu Đần “ký gi tài sn o, nhưng li xác nhn thc ch quyn cho Trung Quc“.!

Dùng từ giải bày thì có vẽ như có gì đó rất khiêm tốn trong cách diễn đạt, thật đúng hơn thì đảng và nhà nước Việt Nam đang dùng thuật ngữ ngụy biện để biện hộ cho việc làm sai trái của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tiêu biểu là cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng. Mặc dù ngay đầu cộng sản Việt Nam dùng những từ ngụy biện để trấn an và đánh lừa người dân:

Nội dung công hàm “không có t nào, câu nào đ cp đến vn đ lãnh th và ch quyn, càng không nêu tên bt kỳ qun đo”. 

Nhưng sau đó, họ đã lộ ra một bộ mặt thật khi đảng và nhà nước Việt Nam đang tuân lệnh thượng tướng Mã Hiểu Thiện (của Trung Quốc) sau chuyến đi của phái đoàn quân đội Việt Nam, là phải:“x lý các vấn đề́ nhị̣t cách thích đáng và hướng dẫn dư luận cũng như cảm tính xạ̃i một cách đúng đắn”. 

Để cộng sản Việt Nam tránh bị Trung Quốc dạy cho thêm 1 bày học thứ 2 sau năm 1979. Thông qua các bài báo ngụy biện kể trên, cộng sản Việt Nam đã công bố cho toàn dân được biết VNDCCH đã không có cơ s pháp lý ch quyn vi Hoàng Sa và Trường Sa, thì khi đi tên thành CHXHCN VN cũng s không th có ch quyn hp pháp vi 2 qun đo này. Vì cộng sản Việt Nam đã công nhận lãnh hải 12 hải lý cho Trung Quốc (theo luật Estoppel), để đổi lấy viện trợ từ Trung Quốc xâm lấn miền Nam Việt Nam, và từ đó mới sinh ra “đoàn tàu không s – chiến dch H Chí Minh trên bin“.
Sau khi nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng những từ ngữ ngụy biện mà phía đảng cộng sản Việt Nam đã dùng để biện hộ cho công hàm 14/9/1958 của Phạm Văn Đồng, kết hợp với luật pháp quốc tế về biển giải quyết tranh chấp. Lamvietblog nhận ra rằng, về mặt luật pháp cộng sản Việt Nam không có được đầy đủ bằng chứng và pháp lý lẫn sự thuyết phục để đưa vấn đề biển Đông ra tòa án Quốc Tế. Mặc dù biết rằng, cộng sản Việt Nam đã huy động rất nhiều bản đồ cổ, những bằng chứng lịch sử,…v.v…. Điều này có nghĩa rằng, Hoàng Sa và Trường Sa chắc chắn sẽ rơi vào tay Trung cộng nếu cứ để Việt cộng ngoại giao tay đôi với Trung Quốc.

Vy điu gì khiến Lamvietblog có th t tin, Lamviet cùng vi đng bào và kiu bào có cơ hi giành li 2 qun đo này cho dân tc, bo v toàn vn lãnh th đt nước?

Chỉ có 1 sự thật duy nhất để người dân Việt Nam giành lại Hoàng Sa và Trường Sa từ sự tranh chấp của Trung cộng với Việt cộng: Đó là đng bào Vit Nam trong nước và kiu bào Vit Nam ngòai nước cn vượt qua mi bt đng đ đng lòng, liên kết li và tái lp nhà nước Vit Nam Cng Hòa. Cho dù việc tái lập này phía cộng sản Việt Nam có chấp nhận và phản đối hay không cũng không quan trọng bằng vận mệnh quốc gia là bằng mọi giá phải giữ lấy đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc quê hương.

Bạn đọc đến đây sẽ bỡ ngỡ, cho rằng đây là điều không thể và viễn vong. Nhưng Lamvietblog cam đoan với các đồng bào và kiều bào rằng, khi đồng lòng và liên kết lại, chúng ta sẽ làm được điều không thể thành có thể, điều viễn vong thành thực tế. Bởi vì không có gì là không thể, nó chỉ không thể khi ta không thực hiện. Dựa vào đâu lamvietblog dám nói lên điều này và dám khẳng định việc này là chúng ta có thể thực hiện được.?

1./ Luật pháp quốc tế tôn trọng quyền dân chủ của người dân, và người dân có quyền tự do thành lập đất nước, hoặc bầu chọn chính phủ, bầu chọn người đại diện lãnh đạo họ. Bằng chứng là người dân IRAQ được quyền lật đổ Saddam Hussein, phe nổi dậy Libya được quốc tế công nhận là chính quyền duy nhất tại Libya, Nam Sudan là quốc gia trẻ nhất thế giới…v.v… Vì luật pháp quốc tế tôn trọng quyền tự do dân chủ của người dân.

2./ Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ các thế kỷ trước đã được người Châu Âu xác nhận thuộc  lãnh thổ của Việt Nam, đến thời triều Nguyễn chuyển sang Pháp thuộc vẫn được xác thực Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Khi đất nước bị chia cắt tại vĩ tuyến 17 từ Pháp thuộc chuyển sang Mỹ rồi sang Việt Nam Cộng Hòa, 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn được xác lập thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Điều này là không thể chối cãi và không chấp nhận bất cứ tranh chấp song phương nào đối với Việt cộng và Trung cộng hay với Philipines. Chỉ có quốc gia Việt Nam Cộng Hòa là nhà nước hợp pháp được toàn quyền hành xử chủ quyền tại hai quần đảo này theo luật pháp quốc tế.

3./ Khi thống nhất đất nước, do đã công nhận và ngầm hóa bán lãnh thổ đất nước cho Trung Quốc, nên Việt cộng đã để cho Trung Quốc can thiệp chủ quyền vào lãnh thổ, xuất hiện sự tranh chấp biển đảo. Từ đó nhà nước CHXHCN Việt Nam không đủ sức mạnh pháp lý lẫn ngoại giao để giành lại toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, ngay cả khi xuất hiện sự tranh chấp từ Philipines, Đài Loan, Brunei…v.v… Thế nên, hiện nay Philipines đang kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, nhưng phía chính quyền CHXHCN Việt Nam đâu dám hành động tương tự.

Vì mt l, nếu chính quyn CHXHCN Vit Nam dám kin Trung Quc ra tòa án quc tế thì đi li phía Trung Quc s công b nhng bí mt quc gia v H Chí Minh, v các công ước & hip ước song phương Vit – Trung thì khi đó chính quyn CHXHCN Vit Nam này có còn tn ti, và đng cng sn Vit Nam có còn là đc tài lãnh đo na không?

Thế nên, cộng sản Việt Nam đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà không dám “manh động” với đành anh Trung Quốc, và ngược lại phía Trung Quốc chắc chắn cũng không dám công khai những bí mật quốc gia vì họ phải giữ đảng cộng sản đàn em là đảng cộng sản Việt Nam tồn tại. Thế nên, cả 2 bên đều vùng vằn lúc cứng rắn – lúc thì mềm yếu (ngụy biện bởi mềm dẻo)…. Tóm lại là cả hai đều biết một điều là không thể làm mất vai trò của đảng cộng sản Việt Nam trên đất nước và người dân Việt Nam.

Dựa trên 3 yếu tố này, đồng bào trong nước và kiều bào ngoài nước chúng ta rất cần có sự liên kết lại, tái lập lãnh thổ nhà nước Việt Nam Cộng Hòa trên chính mãnh đất của các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để từ đó chính thức và hợp pháp hóa giải quyết tranh chấp 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với các bên liên quan.

Theo luật Estoppel, Việt cộng hay CHXHCN VN không có đủ tính pháp lý để đưa Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào ra trước tòa án quốc tế để xét xử tranh chấp biển Đông. Ngoài ra chúng ta cũng cần nhắc đến yếu tố lịch sử khi tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa khi đó là ông Dương Văn Minh chỉ là một tổng thống tạm thời trong 3 ngày còn ở lại Việt Nam để bàn giao miền nam Việt Nam cho Việt cộng. Ông Dương Văn Minh không phải là người đại diện chính thức cho nhà nước Việt Nam Cộng Hòa vì không được sự bầu cử hợp pháp từ đại đa số nhân dân! Vì khi đó mọi công dân nhà nước Việt Nam Cộng Hòa đều tháo chạy tránh xa cộng sản, bỏ của cứu lấy người. Nay, đồng bào và kiều bào chúng ta hợp lại tái lập nhà nước Việt Nam Cộng Hòa, bầu ra người đứng đầu và thành lập chính phủ để giữ lấy biển Đông cho quê hương, cho tổ quốc, cho dân tộc Việt Nam.

Một khi nhà nước Việt Nam Cộng Hòa được tái lập để giữ gìn lãnh thổ đất nước, thì cộng sản Việt Nam không có được bất kỳ cớ gì để tấn công hay đàn áp. Vì chúng ta tái lập Việt Nam Cộng Hòa để giữ lấy lãnh thổ đất nước, xây dựng quê hương đất nước chứ không bán nước! Chúng ta cần mạnh dạng, đồng lòng đứng lên vì phía sau ta còn công lý từ luật pháp quốc tế hổ trợ, có lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, NATO yểm trợ. Việt cộng không thể làm càng hay làm ngơ khi chúng ta đang cố gắng gìn giữ lãnh thổ đất nước trước sự bành trướng của Trung Cộng.

Singapore là 1 quốc gia với diện tích rất nhỏ bé, nhưng họ là 1 cường quốc về kinh tế. Không lý nào với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chúng ta lại không tái lập được nhà nước Việt Nam Cộng Hòa.!
Hãy đồng lòng ngay và hành động nhanh chóng đừng để quá muộn.!

Vì quê hương đất nước, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Không còn thời gian để tranh luận, mà hãy tận dụng chất xám để cùng nhau quy tụ và hành động.! Hãy hành động bằng tình yêu quê hương đất nước, không màn đến hận thù và gieo rắc thêm hận thù, từ đó mới kêu gọi được giới trẻ và sự tình nguyện từ quần chúng nhân dân.!

Lời kêu gọi thiết tha: Thương lm Vit Nam ơi!
Nguồn: Blog Lam Việt

LỐI SỐNG CO LẠI TỰ LÀM MẤT CÁC THẾ MẠNH

* MAFIOVI
             BVB - Tôi đọc bài “Cha tôi, Lê Duẩn và kỷ niệm với Trung Quốc” của ông Lê Kiên Thành, con trai cố TBT Lê Duẩn. Đoạn cuối bài, ông viét: “Tất nhiên, cha tôi là người không hề bất ngờ vì ông và Đảng cũng đã có sự tiên liệu và chuẩn bị trước.
             ... “Khi lòng yêu nước ăn sâu vào trong máu thịt, thì dù trong hoàn cảnh nào, người ta cũng có sự cảnh giác chính xác để có thể phản ứng đúng để bảo vệ Tổ quốc, bằng cách này hay cách khác.
Avata của tác giả Mafiovi
             “ Vì thế khi gần đây nghe về những vụ như sách của trẻ em in cờ Trung Quốc, nho Việt Nam bán trong siêu thị Big C có dán cờ Trung Quốc, tôi thấy buồn. Chẳng phải vì người Trung Quốc bây giờ quá giỏi mà vì người Việt Nam bây giờ quá chủ quan. Những việc làm đó thực ra cũng chỉ thể hiện sự cẩu thả của một số người cụ thể có liên quan. Nhưng qua đó cũng cho thấy: Ở họ không thường trực lòng yêu nước đủ để không phạm phải những chuyện không cho phép phạm phải. Khi một người yêu nước nồng nàn, yêu nước một cách không vụ lợi thì bất kỳ có điều gì xảy ra có ảnh hưởng tới đất nước thì sẽ có phản ứng tức thời ngay. Tôi từng đến “Hữu nghị quan” sau ngày 17/2/1979. Hồi đó, ở chỗ Trung Quốc trưng bày những kỷ vật về mối quan hệ của hai nước, có tất cả những tấm ảnh lãnh đạo Việt Nam qua nhiều thế hệ, trừ cha tôi. Trong sâu thẳm, tôi tự hào vì điều đó: Cha tôi, Tổng Bí thư Lê Duẩn là người quyết bảo vệ đến cùng từng tấc đất ở đây”.
          Sau khi đọc bài báo (tự thuật và suy cảm) của tác giả Lê Kiên Thành, tôi thấy vấn đề đặt ra cần suy ngẫm thấu đáo là: Quay lại thời Cha Anh ta : “Chúng ta đang sống ở một thời đại mà không phải các nước lớn có thể làm mưa làm gió, hoặc định đoạt số phận của nước nhỏ”. Đó là bản lĩnh của chúng ta, là ý chí của chúng ta...", để so sánh thế và lực của chúng ta hôm nay (so với những thách thức tương ứng ) cà của Cha Anh ta để thấy rằng:
Nhận định có hơn 40 năm trước bây giờ lại Thời Sự cho đất nước ta hơn cả hồi đó.
1/ Chúng ta thuận lợi hơn rất nhiều: Để đối mặt với thách thức, Cha anh ta chỉ có "nửa nhân loại tiến bộ", nay chúng ta có cả Nhân loại, vì tất cả họ "đều đã tiến bộ".
             Chưa bao giờ Vietnam có nhiều bạn như hôm nay.
              Kẻ thù tiềm năng của chúng ta đang bị cô lập hơn bao giờ hết.
2/ Nhưng chúng ta khó khăn hơn Cha anh ta và những khó khăn đó lại do ta tự tạo ra: 
             2.1/ Một đảng lãnh đạo đầy bùn đất, và do đó không có khả năng đoàn kết mọi sức mạnh, hơn thế, đã đẻ ra...
              2.2/ ....một nền văn hóa (và Giáo dục) "không biết đi về đâu".
               2.3/ một trạng thái tinh thần của nhân dân đầy Tiên Lãng và Dương Nội, đầy dùi cui và xe Bus.
....những lực cản này từ đâu?
              Lại chính là from Compitalism (nguyên nghĩa gôc của nó là sự thỏa mãn, tự vừa lòng). Đúng ra là giứoi tầng với “bộ phận không nhỏ có chức có quyền” đó họ thỏa mãn với mức sống và tài sản cao hơn rất nhiều thang bậc chung của toàn xã hội, thỏa mãn với chức vị mà nhờ đó họ đủ mọi thủ đoạn để tham nhũng, lộng hành, đứng trên cả pháp luật và tách ra khỏi giai tầng cộng đồng xã hội…

     Compitalism - Nó là gì? là Tư bản đỏ à, là tư bản thân hữu à?
   Có thể gọi thế, nhưng có lẽ gọi thế này mới chính xác hơn: Nó chính là Tư bản Độc quyền Lũng đoạn Nhà nước, nơi bản thân Quyền lực (Authoruty) vừa là tư bản, vừa cấu kết chặt chẽ với tư bản (và phần đông trong số họ đã trở thành Tư bản chính nhờ Liên minh với quyền lực (thông qua quan hệ bạn bè, họ hàng, v.v...).
   Compitalism hầu như độc quyền trong toàn bộ mọi lĩnh vực: tài chính, tài nguyên (bao gồm đất đai, rừng, mặt nước ...), Media, có đủ sức để tác động đến Tư pháp, Hành pháp và Lập pháp. 
Và vì chính sách ngoại giao cũng ảnh hưởng đến Kinh tế, nên Compitalism cũng tác động đến cả nó nữa.
Compitalism là con đẻ của độc đảng phi dân chủ và chỉ có thể tồn tại trong chế độ độc đảng phi dân chủ.
Và vì trong cái tập thể Tư bản này, nhiều kẻ vừa là Tư bản, vừa là Quyền lực nên ko có gì lạ nếu chính sách cuả một NN như vậy phục vụ chúng...
          Những thế lực này đang Nhân danh Đảng, nhân danh Nhân dân để hủy hoại Đảng và tàn phá Nhân dân. Vietnam sẽ gục ngã vì nó trước khi kẻ thù tiềm năng ra đòn? Rõ ràng, chúng ta đang tự co lại với cái TÔI rất lớn mà bỏ qua mất thế và lực của cả dân tộc, cả sức mạnh thời đại hiện nay.
MFV

Cảnh giác âm mưu của kẻ thù về chủ quyền

V.MỊNH | 09/04/2013 08:09 (GMT + 7)
TT - Ngày 8-4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã ra thăm, làm việc tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Đảo Lý Sơn có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, được xem như đảo tiền tiêu, quê hương của đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Do đó quân và dân huyện đảo cần hết sức cảnh giác với những âm mưu của kẻ thù về chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, các hoạt động trên biển”.
Bộ trưởng đề nghị chính quyền huyện Lý Sơn động viên, khuyến khích ngư dân bám biển, bám ngư trường, vừa làm kinh tế, vừa khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
V.MỊNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét