Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Tin ngày 03/11/2012 - update news

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5A1qROuM968
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hNkiOy_1g3E

Chính trị – Xã hội

Khó có Quy tắc ứng xử Biển Đông trong năm nay -VnExpress - Bộ Ngoại giao Campuchia hôm qua cho biết thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa các nước ASEAN và Trung Quốc để tránh xung đột trên Biển Đông sẽ chưa được thông qua trong cuộc…   —–Hội nghị thượng đỉnh ASEAN: Thỏa thuận COC khó đạt? - Petrotimes
ASEAN – Trung Quốc đồng ý thực thi DOC - SGGP   —–Phần Lan sẽ điều tra việc đánh giá thủy điện Xayaburi (RFA)   —-Ngoại trưởng New Zealand thăm VN tuần tới (RFA)   —Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông vẫn còn xa (VOA)  —Họp về COC: chỉ một bên không muốn thành sự (NCBD)   —–Việt Nam không đơn độc trên biển Đông(NCBD)    —-Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông: Biết, hiểu và hành động(NCBD)    —-Việc Trung Quốc yêu sách vùng biển nằm ngoài 12 hải lý tính từ các các đảo tranh chấp ở biển Đông kể(NCBD)
Giải mã lập trường cứng rắn của Trung Quốc ở Biển Đông (NCBD)   —-Quy tắc ứng xử (BBC) -Thăm Anh, lãnh đạo Indonesia nói về quy tắc ứng xử trên Biển Đông.   —-Hồ sơ Biển Đông : Pháp nhập cuộc (RFI)   —Ðội tàu ngầm giúp Việt Nam ngăn cản xâm phạm từ biển (Nguoiviet)
Trung Quốc, ASEAN nhất trí thực thi đầy đủ DOC (TT)   —Xuồng CQ cho Trường Sa: hơn 28.000 chữ ký ủng hộ (TT)
Cuộc đua dầu khí Đông Nam Á (TN) -Malaysia cấp tập đầu tư nhiều công trình trị giá tỉ USD để vượt qua Singapore trong cuộc đua trở thành trung tâm dịch vụ dầu khí châu Á.
Hoàng Sa ( Nguyễn thế Yên/Nguyễn Tường Thụy)
Tuần Việt Nam  -Chữ Tín cũng… có chân    —Thực hiện đồng bộ chống tội phạm và tham nhũng -Vietnam Plus - Sáng 2/11, Quốc hội làm việc tại Hội trường tiếp tục thảo luận về nội dung công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm…
Bí ẩn đặc nhiệm Liên Xô trong chiến tranh Việt Nam (Infonet) - Với nhiều người Mỹ, vai trò của các cố vấn Liên Xô trong chiến tranh Việt Nam mãi là điều bí ẩn. Bởi họ không tin khả năng của người…

Ngày mai, nhiệt độ Hà Nội xuống còn 19 độ C (GDVN)   —Thị trưởng Santa Ana đề nghị sắc lệnh ngăn giới chức Việt Cộng (Nguoiviet)

‘Sặc mùi phân biệt trong phát ngôn thợ xây ‘húp canh như lợn ăn cám’  (GDVN) – Trước phát ngôn miệt thị hai người thợ xây trên mạng Facebook, G.S Lê Quý Đức, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển đặt dấu chấm hỏi…
Nợ xấu ngân hàng có thể gây khủng hoảng  (RFA) -Nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại với nguy cơ làm đổ vỡ nền kinh tế đã làm nóng diễn đàn Quốc hội Việt nam trong hai ngày 30-31/10/2012.

Mỹ quan ngại trước án tù của nhạc sĩ Việt Khang,Trần Vũ Anh Bình (VOA)   —Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình quyết định không kháng án (VOA)   —Nhân sĩ trí thức khắp nơi đòi thả nữ sinh Nguyễn Phương Uyên (Nguoiviet)

Hy vọng gì ở phiên tòa xử côn đồ tại Văn Giang sắp tới?  (RFA) -Tòa án Nhân dân huyện Văn Giang vừa gửi thông báo đến những người dân có liên quan về phiên tòa xét xử vụ côn đồ hành hung nông dân xã Xuân Quan, huyện Văn Giang.
Thêm một tín đồ Phật giáo Hòa hảo bị bắt giam (RFA) - Sau một thời gian bị công an nhiều lần sách nhiễu, đe dọa và cô lập vì chuyện lập Đạo Tràng Niệm Phật tại tư gia, cư sĩ Phật giáo Hòa hảo Bùi Văn Trung đã bị công an bắt giam.   —Tòa Bắc Giang y án 3 nhà hoạt động bảo vệ nông dân (RFA)   —-Vợ bị cáo nói về phiên xử Bắc Giang (BBC)
Đi biển mồ côi  (RFA) -Hiện nay, khoa học, y tế phát triển vượt bực. Nhưng hàng ngày, vẫn có hàng ngàn phụ nữ tử vong trong thời kỳ mang thai và sinh con.
Thiệt hại do bão Sơn Tinh hơn 7.500 tỷ đồng (RFA)    —–Cần có ban chỉ đạo thi hành án vụ Vinashin (RFA)  –Thức với chợ đêm đường Trang Tử (NV)

Nhân tài ở Việt Nam đều trở thành đích nhắm tiêu diệt của Nguyễn Văn Hưởng! (QLB) -…Vậy mà ông Đặng Thành Tâm cũng không thoát khỏi đích ngắm của Thầy trò Nguyễn Văn Hưởng và Tô Lâm. Hiện nay ông cũng đang là mục tiêu để chúng tiêu diệt…  —-A. CÁC NẠN NHÂN ĐẠI GIA (QLB)


  <<<===PHẠM HỮU PHÚ – KẺ ĂN HỐI LỘ RÚT TIỀN EXIMBANK TRỞ THÀNH CHỦ TỊCH SAMCOBANK THEO KẾ HOẠCH CỦA TÔ LÂM!  -Quanlambao - Ai đã thay ông Đặng Văn Thành – Chính Phạm Hữu Phú – Phó Chủ tịch HĐQT của Eximbank – chính là kẻ đã bị khởi tố điều tra, là kẻ đang được chính Trầm Bê trả công 50 tỷ đồng để đứng tên rút tiền của chính Eximbank mua cổ phiếu Samcobank thay cho Trầm Bê!
Gia đình Đặng Văn Thành chỉ là những con gà béo mập làm mồi cho bầy lang sói, hổ dữ!   -Quanlambao -  Hãy xem một vụ án điển hình: Chọn con gà béo làm thịt! Doanh nhân Việt Nam không khác gì những con gà cần mẫn đào bới kiếm ăn trong một khu đất chỉ toàn sỏi đá, khô cằn… Nhưng đàn gà không hay biết những con Hổ, đàn sói miệng tanh mùi máu đang rình rập vòng quanh chực chờ… Đến khi bầy gà sinh sôi nẩy nở, mập béo thì chúng nhào vào chén sạch!
Infornet của các bố già hoà điệu cùng Blog của đồ tể Nguyễn Văn Hưởng-Tô Lâm để giết hại gia đình ông Đặng Văn Thành Quanlambao - Infornet đưa ra lý do gia đìn ông Đặng Văn Thành bị bắt “vì thoái vốn tại thời điểm đỉnh cao của cổ phiếu”! Một lý do khiến người ta bật cười và càng thấy rõ sự cố tình che đậy nguyên nhân ăn cướp của bè lũ Nguyễn Văn Hưởng – Tô Lâm.  -

Bắt cả gia đình ông Đặng Văn Thành – Là khởi đầu Kế hoạch thâu tóm đợt 2 tiến tới lật đổ thể chế xây dựng Việt Nam thành ‘một ngôi sao’ trên lá cờ Trung Quốc vào năm 2015 của Nguyễn Tấn Dũng!    Quanlambao - Khi chúng tôi công bố kế hoạch ‘diệt tận gốc’ của Nguyễn Văn Hưởng và Tô Lâm đối với gia đình ông Đặng Văn Thành, thì ngay lập tức chúng đã chỉ đạo cho tay sai của mình là chủ của Tin Tức hàng ngày đưa thông tin ‘do Bầu Kiên khai báo’ nhằm đánh lạc hướng dư luận. Tuy nhiên cái trò ‘dấu đầu hở đuôi’ của chúng không thể che mắt thiên hạ khi chính chúng lại lòi cái đuôi “Ông Kiên là kẻ thù của ông Thành”… Vậy thì cái lô-gic thông thường những thông tin của kẻ thù đã thâu tóm Ngân hàng Samcobank  chỉ có thể tham khảo làm sao có thể trở thành pháp lý bắt người hàng loạt nếu nó không được ai đó ‘cố tình’ ‘vận dụng’???…
Xé Hình Phản Đối Tư Tưởng Mao Trạch Đông Tại Trung Quốc  -(Đảng làm báo)
Đảng Làm Báo và bộ mặt thật của khối 8406 -(Đảng làm báo)
Giấy khen: Đã chiến đấu anh dũng với nhân dân tại Đầm Vươn, Cống Rộc -(Đảng làm báo)
CẬP NHẬT: Chủ tịch HĐQT Sacombank Đặng Văn Thành bị bắt (TTXVA) -  —Ông Đặng Văn Thành và con trai là Đặng Hồng Anh đã được cơ quan điều tra của Bộ Công an triệu tập   >>>Tân Chủ tịch nói gì về việc quản thúc người của Sacombank?
Chủ tịch Đặng Văn Thành mất quyền đại diện của Sacombank? (Bản tin của CafeF từ 25/5/2012)
Sacombank: Khi người sáng lập mất quyền đại diện (Bản tin của Dantri từ 27/5/2012)
SBT: Nữ hoàng mía đường Huỳnh Bích Ngọc từ nhiệm TV. HĐQT (CafeF -1/11/2012)

[Hồ sơ] Gia đình ông Đặng Văn Thành nắm giữ những tài sản gì? (CafeF)   —Nhà ông Đặng Văn Thành trong vòng xoáy mới(VEF.VN)    —–Ông Thành và Sacombank: Tạo dựng, gom tiền và rút lui (VEF)

Sacombank xác nhận thông tin ông Đặng Văn Thành được mời lên làm việc với cơ quan điều tra - Sàn OTC

Dự kiến thêm 3 tỉnh trong vùng thủ đô (CafeF) -Sáng 2/11, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng …
Cơ quan chống tham nhũng nên độc lập (VNN)-   Đã bảo “đảng ,nhà nước  lãnh đạo quản lý toàn diện” thì “độc lập” là như thế nào??? Không lẽ cái Cơ quan này “đứng ngoài ” sự lãnh đạo quản lý của đảng ,nhà nước???   —Minh bạch tài sản, thu nhập (TN) -Tham nhũng thường được ví với căn bệnh ung thư. Hai hiện tượng khác nhau về bản chất, một có nguồn gốc tự nhiên và một mang tính xã hội, tuy nhiên lại có nhiều điểm tương đồng.
Cách mạng Tháng Mười Nga thức tỉnh người bị áp bức (NLĐ) -  Cái này hay đây,nhắc lại “đấu tranh giai cấp ” “chống áp bức bóc lột” “Công nhân làm chủ nhà máy” ” Nông dân có ruộng cày”….hay đấy,Bà con học cho thuộc và hãy học tập làm theo cách…  cái mà ….mạng tháng …mừ Nga.
Khu dân cư… vô thừa nhận (NLĐ)
Tết này sẽ ăn gà… nhập  - TT – Theo Cục Chăn nuôi, từ nay đến cuối năm nguồn cung thịt sẽ đủ cho nhu cầu của người dân, phần thiếu trong nước sẽ được bù bằng lượng thịt nhập khẩu.
Khampha.vn VN có thể thiếu than trong vài năm tới

Kinh tế

GDP của Việt Nam sẽ giảm xuống 5% (RFA)   —-Zing Gia đình ông Đặng Văn Thành thoái vốn khỏi Sacombank ra sao?    —Chứng khoán tụt dốc sau tin Chủ tịch Sacombank từ chức (RFA)
Việt Nam: Chủ tịch Sacombank từ chức (VOA) -Chứng khoán của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) sụt giảm hôm thứ Sáu sau khi chủ tịch ngân hàng bất ngờ từ chức
Pháp luật TPHCM -Xăng E5 ế vì giá cao   —-Pháp luật TPHCM -Phải nhập 40.000 tấn thịt phục vụ tết
VST: Quý 3 lỗ kỷ lục 52,6 tỷ đồng (CafeF)   —TCM-mẹ: Quý 3 lỗ 3,34 tỷ đồng (CafeF)  —-PVR: Doanh thu thuần vỏn vẹn 61 triệu đồng, lỗ quý 3 (CafeF)
Nộp thuế bằng… xi măng(CafeF)  —FBT: Lỗ tiếp quý 3, nguy cơ bị huỷ niêm yết cận kề(CafeF)   —Hơn 3 tỷ USD hàng tồn kho tại các doanh nghiệp bất động sản niêm yết(CafeF)  —-FPT: Q3 lãi ròng giảm 34% so với cùng kỳ, không trái chủ nào chuyển đổi 1.800 tỷ đồng(CafeF)
Vàng đổ dốc, xuống dưới 46 triệu (VNN)   —–Điện máy khuyến mãi: Cả tin dễ mắc lừa (VEF)     —–Nút thắt bất động sản ở đâu?(BĐS)
Thắt rồi nới: Điều hành kiểu ‘vặn vòi nước’(VEF)     —–Khách hàng gửi tiền nhiều nhất ở ngân hàng nào?(VEF)
Ngân hàng Nhà nước bơm gần 5.400 tỷ đồng   SGTT.VN – Trong ngày 2.11, 5.396 tỷ đồng đã được bơm ra trên thị trường mở (OMO) với lãi suất 8% một năm, kỳ hạn 7 ngày. Đây cũng là lượng vốn được nhà điều hành bơm ra thị trường mở lớn nhất kể từ ngày 22.8.
Quản lý thị trường vàng: Không thể nói kết quả thu được toàn tích cực (SGTT)   —-Chỉ số sản xuất tháng 10 của Việt Nam tiếp tục giảm (SGTT)
Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt mất giá, thị trường mất 1,2 tỷ USD (Infonet)    —Quả bóng bất động sản vẫn đang xì hơi! (TP)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

‘Văn hóa xe máy’ Việt Nam trên báo nước ngoài – XZone - Đang đi xe dừng lại mua kem hay chiếc xe thành phương tiện bán kẹo di động… trở thành nét riêng của văn hóa Việt Nam trong con mắt báo chí quốc tế.
Petrotimes -Dạy tiếng Anh liên kết ở tiểu học: ‘Ép’ theo kiểu… tự nguyện   —Thanh Niên -Sẽ có thêm chuyên ngành Anh văn pháp lý

Thế giới

Sáu tàu công vụ Trung Quốc lại vào lãnh hải Nhật Bản - Báo Đất Việt   —-Tàu TQ áp sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (RFA)   —–Trung Quốc muốn quản lý chung quần đảo tranh chấp - Vietnam Plus   —-La voie chinoise- Con đường Trung Quốc(RFI)   —-Tranh chấp Trung – Nhật không thể giải quyết? - Thanh Niên

Nhật-Trung cần cải thiện kênh thông tin  -Pháp luật TPHCM - Căng thẳng về tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật và Trung Quốc sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát trừ khi hai nước cải thiện kênh thông tin liên lạc song phương.
Bắc Kinh đang ám chỉ khả năng dùng vũ lực trên biển Hoa Đông? (GDVN)   —J-15 sao chép từ Nga của TQ bắt đầu bước được sản xuất hàng loạt? (GDVN)    —–Trung Quốc sẽ vẫn phải mua động cơ nước ngoài trong 10 -15 năm nữa (GDVN)
Quan hệ Mỹ – TQ vẫn còn nhiều thách thức(RFA)   —-Quốc tế kêu gọi TQ tôn trọng nhân quyền người Tây Tạng(RFA)   —-Trung Quốc hủy bỏ cấy ghép nội tạng của tù nhân năm tới (VOA)   —Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc có thể có phụ nữ (NV)   —-“Chinese Style” – Cụm từ biểu tượng cho những thứ xấu xa “kiểu Trung Quốc” (CafeF)
Siêu bão đẩy vọt ứng cử viên Obama tới trước?   (RFA) -Tỉ lệ ủng hộ hai phía ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang lúc giằng co, khó phân thắng bại, thì cơn siêu bão Sandy bất ngờ đem lại lợi thế cho vị Tổng thống đương nhiệm. Đó là ý kiến của hai nhà truyền thông Việt ngữ quanh thủ đô Washington. Trong cuộc thảo luận bàn tròn này, họ cũng sẽ cho biết cử tri người Mỹ gốc Việt có khuynh hướng ủng hộ bên nào.   —Nhìn lại nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Barack Obama (VOA)   —-Obama bất ngờ được thị trưởng New York ủng hộ (RFI)
New York hủy thi marathon do bão Sandy  (BBC) -Cuộc thi marathon dự kiến diễn ra vào Chủ Nhật bị hủy do ảnh hưởng sau siêu bão Sandy, Thị trưởng Michael Bloomberg tuyên bố. >>>Dân Mỹ nổi giận vì thiếu xăng sau bão   —-  New York vẫn xúc tiến đua marathon dù có khó khăn sau bão Sandy  (VOA)    —-  Bất chấp hậu quả bão Sandy, New York vẫn tổ chức thi marathon (NV)  Cử tri Mỹ gốc Việt chờ ngày bỏ phiếu (BBC) -Một số nhân vật có tên tuổi trong cộng đồng người Việt ở Mỹ tiết lộ sẽ bầu cho ai trong cuộc bầu cử Tổng thống 2012.   —Sau siêu bão, New York sẽ xây đê biển khổng lồ (TN)

Hoa Kỳ: Ông Romney chỉ trích tình hình kinh tế  (VOA) -Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hoà Mitt Romney đang viện cớ tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,1% trên toàn quốc để chỉ trích đối thủ là Tổng thống Obama   —–Giới thiệu sơ lược về ứng cử viên Mitt Romney (VOA)

Obama và Romney giành nhau từng lá phiếu  (Nguoiviet) -Các thăm dò dư luận cho thấy chỉ còn mấy ngày cuối để vận động và tình hình bầu cử tổng thống vẫn ngang ngửa, trên toàn quốc cũng như ở những tiểu bang được coi là chiến trường quan trọng nhất.   —Cộng Hòa, Dân Chủ; Obama, Romney: đối nội và đối ngoại (Việt Nguyên -Nguoiviet)    —–Hillary: Từ chủ tịch hội học sinh đến ngoại trưởng (VNN)
Mỹ: Chính quyền ở đâu? (TVN) -  Ứng viên nào ngồi vào ghế tổng thống đều phải thực thi ý chí của cử tri Mỹ về vai trò tới đây của chính quyền liên bang trong đời sống cộng đồng.   —–Dân Mỹ nổi giận vì thiếu xăng sau bão (NNC)   Thế này là thế nào???ĐQM đàn áp bóc lột…..mà để Dân như thế này trong lúc khó khăn do Thiên tai??- Hay đây là thể hiện Tự do Dân chủ thật sự? (đành rằng xã hội nào cũng có cái xấu cái tốt,nhưng xã hội bố láo thì lại khác)
Miến Điện: hơn 100.000 người vô gia cư vì bạo lực tôn giáo (RFA)    —-Ngân Hàng Thế Giới hoạt động trở lại tại Miến(RFA)   —Myanmar ra lệnh thu nạp võ khí để ngăn bạo động sắc tộc (NV)
Miến Điện ra luật mới về đầu tư nước ngoài  (RFI)Quốc Hội Miến Điện hôm qua, 01/11/2012, đã thông qua văn bản mới về luật đầu tư, theo đó người nước ngoài có thể nắm đến 99% vốn của một công ty Miến Điện. Theo giới quan sát, văn bản mới này đáp ứng nguyện vọng của tổng thống Thein Sein, muốn nhanh chóng mở cửa Miến Điện cho các nhà đầu tư ngoại quốc.
Mì Nongshim bị cấm bán tại Philippines(RFA)     —-‘Khách sạn Xui xẻo’ sắp mở cửa  (BBC) -Ryugyong, tòa nhà 105 tầng được khởi công xây cất từ 26 năm trước tại thủ đô Bình Nhưỡng, có thể sẽ khai trương vào năm tới.
Ukraina có thể bầu lại một số đại biểu Quốc hội  (VOA) -Báo Kyiv Post trích lời ông Usenko-Chorna nói có một vài đơn vị bầu cử “không thể” tính được chính xác kết quả       —–Vietnam Plus  Medvedev kêu gọi thả ban nhạc đã phản đối Putin
Các nhà hoạt động: Phe nổi dậy Syria chiếm một thành phố chiến lược (VOA)     —Phe đối lập Syria: Quân nổi dậy giết 28 binh sĩ chính phủ (VOA)   —-Bắc Kinh đưa ra giải pháp mới về Syria (RFI)
Úc ban hành chiến lược hướng về châu Á (RFI)    —-Colombia: Nổ bom Halloween, 2 chết, 37 bị thương (NV)

Thí sinh hoa hậu Châu Á hút hồn với bikini (GDVN)


Pháp luật TPHCM -Bốn năm chưa xử lý xong một điểm nóng   —-Hà Nội: Kiến ba khoang rồng rắn tới chung cư (GDVN)   —-Lao Động -21 năm bỏ hoang đất xây trường    —-Sửa chữa thấm ở hầm Thủ Thiêm (TN)
Vụ ‘Tú bà’ tuyển gái Việt: Bức thư đẫm nước mắt từ Hàn Quốc (GDVN)
Dân Trí 8 nam thanh niên ép 2 nữ sinh vào nhà nghỉ hiếp dâm tập thể
Nữ sinh tố bị ông già cưỡng dâm đến mang bầu -Ngoisao.net - Khi cái thai trong bụng đến tháng thứ 8, cô nữ sinh phải nghỉ học chờ sinh và viết đơn tố cáo ông hàng xóm đã 6 lần giở trò với cô.Không cần trung gian, mại dâm bùng phát (GDVN)

Video: “Mua dâm” như “mua rau” ở Đồ Sơn, Hải Phòng (GDVN) -Chỉ với 200.000 đồng/ lần, những gã trai hám của lạ có thể thoải mái lựa chọn hàng chục cô gái trẻ măng ở “phố đèn đỏ” Đồ…   —Chê dâu tương lai vì thông gia chỉ là “công nhân” (VNN)

Chùm ảnh: Cận cảnh buổi tuyển lựa gái mại dâm tại “phố đèn đỏ” Đồ Sơn (GDVN) – Nườm nượp khách ra vào, gái mại dâm “tung tăng” trên đường để “trưng hàng” là những hình ảnh dễ nhận thấy ở “phố đèn đỏ” Đồ Sơn,…   —-Nguyên nhân gia tăng tội phạm vị thành niên - Báo Đất Việt   —–U mê tà đạo, ép con tự tử vì muốn được “lên tiên” - Dân Việt   —-Chiêu biến khoai tây Trung Quốc thành khoai Đà Lạt (VNN)

Trò tranh tấm vé độc đắc 200 triệu đồng với cô chủ nhiệm - (NLĐO)- Mua vé số để góp phần xây dựng công trình tại trung tâm huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) nhưng khi hay tin trúng độc đắc, 2 học sinh lớp 4 đã tranh tấm vé…   —Nạn vứt con bóp chết ‘thiên thần’(VNN)
Toàn cảnh vụ việc áo ngực có chứa “chất lạ”(GDVN)    —-Vụ áo ngực có chất lạ: Trẻ bú sữa mẹ liệu có nguy cơ mắc bệnh?(GDVN)   —Rất nhiều người dân vẫn đang “tiếp tay” cho các cây xăng gian lận? (GDVN)    —-Mua thiếu nữ, bắt ‘tiếp khách’ trong quán Karaoke (VNN)   —–Bắt nghi phạm tàng trữ 348 viên ma túy tổng hợp (TN)    —-Cấm mặc váy vào cơ quan công an! (NLĐ)
VỤ SẬP ĂNG-TEN Ở NAM ĐỊNH: nhiều cá nhân, đơn vị liên đới trách nhiệm (NLĐ) -Chủ đầu tư không xem tháp ăng-ten là công trình xây dựng mà là thiết bị nên lập kế hoạch đấu thầu và tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa, được Sở Kế hoạch – Đầu tư đồng tình   —-Dùng chuẩn Mỹ, không dùng chuẩn Việt(TT)    —-Bị cha mẹ bạo hành, một học sinh tự tử (TT)
Hầm Hải Vân nứt thông thường!  (NLĐ) -Các vết nứt đều nằm ở đoạn hầm do liên danh Sông Đà thi công, có đoạn kéo dài trên 2 m   —-Hai công ty lừa đảo hơn 273.000 người  (TT)   —-Xây chợ: cái bỏ hoang, cái khó thu hồi vốn (SGTT)
Áo ngực Trung Quốc lên đời thành “made in Vietnam”    SGTT.VN – Lo ngại áo ngực không bán được do xuất hiện nhiều áo ngực Trung Quốc có chứa chất lạ và hạt lạ gây ngứa ở nhiều địa phương, các tiểu thương tại TP.HCM đã tìm cách “hô biến” những loại áo ngực “made in China” thành áo…
Kiểm soát chặt sau khi thả toàn bộ gái mại dâm   SGTT.VN – Luật xử lý vi phạm hành chính về vấn đề áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm được Quốc hội thông qua có hiệu lực thì toàn bộ gái bán dâm bị đưa vào các cơ sở chữa bệnh trước đó sẽ được thả tự do
Hoảng hồn vì “hố tử thần” xuất hiện trước sân nhà - (Dân trí) – Trong lúc cả nhà anh Hòa đang xem ti vi bỗng nghe tiếng nổ ầm ầm ngoài vườn. Hoảng hồn chạy ra xem, nhà anh phát hiện trước sân nhà mình xuất…   —Tàu chở 2.000 tấn xi măng bốc cháy dữ dội trên biển Đà Nẵng Infonet)

Cô gái bị thầy cúng “yêu” để chữa bệnh cho… mẹ!   -Dân Trí - Cách trừ âm khí của “thầy” Tiến chỉ tiến hành vào ban đêm và trong phòng kín. Cứ mỗi lần hút âm khí, “thầy” Tiến lại có hành vi giao cấu với T. và sau khi hành sự xong, “thầy” bảo “không phải thầy muốn…
Tài xế xe buýt ném đá làm hành khách chấn thương não (Infonet)    —Quản lý tham ô hơn 1,5 tỷ đồng (TP)
“Tôi ký chủ trương không có nghĩa cho họ phá rừng”  TP – Liên quan đến loạt bài phá rừng trồng cao su ở Nông Sơn (Quảng Nam) đăng trên Tiền Phong (số ra ngày 30 và 31-10-2012), phóng viên có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng Sở NN&PTNT. Cả hai cơ quan này khẳng định chỉ biết vụ việc khi đọc báo . Không biết lãnh đạo quản lý kiểu gì mà “đọc báo mới biết” trên địa bàn của mình!? đúng là “chỉ cần biết làm 4 phép tính là làm cán bộ”?!

CSGT cũng biết tẩy chay sản phẩm Trung Quốc…

CSGT không dám dùng xe Trung Quốc

Q.Lâm (NLĐ) - Thượng tá Trần Thanh Trà, Phó Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt Công an TPHCM (PC67), cho biết đơn vị này đang kiến nghị UBND TP xin được chỉ định thầu trong việc trang bị phương tiện dẫn đường. 
Từ tháng 1-2012, UBND TP có chủ trương cho lực lượng CSGT được phép mua thêm 46 mô tô đặc chủng nhưng đến nay, PC67 vẫn chưa có xe mới do sợ mua phải hàng Trung Quốc khi tổ chức đấu thầu theo quy định của Bộ Tài chính. Theo thượng tá Trà, nếu tổ chức đấu thầu thì chắc chắn doanh nghiệp của Trung Quốc sẽ thắng vì xe của họ giá rẻ hơn nhiều so với nước khác. “Xe dẫn đoàn đòi hỏi phải tốt vì thường xuyên hộ tống các nguyên thủ quốc gia. Trong khi đó, xe Trung Quốc chạy một thời gian ngắn là hư hỏng liên tục” – ông Trà nói.

Cần nuôi dưỡng và và khuyến khích tinh thần yêu nước

Nguyễn Trọng Vĩnh – Boxitvn

Từ xa xưa, yêu nước đã là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Chỉ kể từ Tống, Nguyên, Minh, Thanh, triều đại nào cũng đem quân xâm lược hòng thôn tính nước ta. Nhờ tinh thần yêu nước của nhân dân cùng với vua hiền, tướng giỏi, lần nào chúng ta cũng đánh cho chúng đại bại. Kẻ thì chui vào ống đồng mới thoát chết, kẻ thì bỏ cả ấn tín mà chạy. Nước Việt Nam ta nhờ thế mới tồn tại.
Cũng nhờ tinh thần yêu nước mà nhân dân đã theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản làm Cách mạng tháng Tám thành công, lật đổ ách đô hộ của thực dân Pháp, phát xít Nhật, giành lại độc lập, bản đồ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lại xuất hiện trên quả địa cầu.
Cũng nhờ tinh thần yêu nước mà nhân dân ta theo sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đánh thắng đế quốc Mỹ, hoàn thành độc lập, thống nhất nước nhà.
Ngày nay, năm 1974, Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, năm 1979 đem quân đánh ta, rồi lấn đất của ta, chiếm biển đảo của ta, bắn giết ngư dân ta, xâm phạm chủ quyền của ta thì sao ngăn được tinh thần yêu nước của  nhân dân ta trỗi dậy? Ai là người yêu nước lại không phẫn nộ, chống Trung Quốc? Đến một nữ sinh như cháu Phương Uyên mà cũng có hành động thể hiện lòng yêu nước. Đó là một dấu hiệu tốt. Càng nhiều thanh nên có tinh thần yêu nước là may cho Tổ quốc. Thanh niên là tương lai của đất nước mà! Đất nước thịnh suy, mất còn là ở thế  hệ các cháu và sau này. Cần khuyến khích và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước của mọi người, nhất là các cháu thanh niên. Cháu Nguyễn Phương Uyên có vi phạm pháp luật đâu. Cháu không chống Đảng, chống Nhà nước. Cháu chỉ chống và tuyên truyền chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền nước ta thôi. Sao lại bắt cháu? Bắt cháu Phương Uyên là vô đạo lý, là dập tắt tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ. Hay là cháu vi phạm lệnh cấm của Thiên triều?
Nếu không phải là chủ trương của Đảng và Nhà nước bắt cháu Phương Uyên mà chỉ là chủ trương của địa phương và công an tự tiện bắt thì thiết tưởng cấp trên nên can thiệp để trả tự do cho cháu về tiếp tục học tập để thành người có ích.
N.T.V.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Được đăng bởi bauxitevn
 

Em gái Việt Nam, Đại tướng cộng sản và Chủ tịch nước

Nguyễn Nghĩa 650 (Danlambao) - Người em gái nhỏ, mà tôi muốn viết về em, có một cái tên tuyệt đẹp: Nguyễn Phương Uyên. Em là sinh viên lớp 10CDTP1 Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp. Hồ Chí Minh, và là một Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn thanh niên lớp có uy tín.
Phương Uyên sinh 1992, em mới 20 tuổi, tuổi đẹp nhất của người con gái. Trên các trang mạng lề dân, những ngày hôm nay, ta nhìn thấy em, một cô gái Việt Nam xinh xắn, cười tươi tắn, hồn nhiên, trong vắt, đầy lạc quan…
Vào lúc 11 giờ ngày 14/10/2012, Nguyễn Phương Uyên đã bị công an Phường Tây Thạnh, Công An Quận Tân Phú khoảng 10 người ập vào phòng trọ và bắt em đi, nói là để xác minh một số vấn đề về Truyền Đơn chống Trung Quốc xâm lược, có thể do Phương Uyên dán.
Chúng đến “ào ào như sôi”, như kịch bản của những vụ bắt cóc trong các phim về xã hội đen của Hollywood.
Phương Uyên đang học đại học, công an cộng sản thừa hiểu rằng bắt em lúc này là tuyên bố bán chính thức cắt đi tương lai tốt nghiệp của em, cắt đi tương lai Việt Nam có thêm một công dân tri thức, có chuyên môn cao phục vụ đất nước.
Công an cộng sản đã cư xử với em như với một nhân vật tiềm tàng mối nguy hiểm đối với xã hội.
Điều gì đã làm lũ công an cộng sản sợ hãi như vậy trước một cô bé gái nhỏ bé này?
Cũng như tất cả các cô gái Việt Nam tuổi đôi mươi khác, hôm nay Phương Uyên là bạn gái của các Bạn cùng thời thơ ấu, cùng lớp, cùng trường, cùng lứa tuổi.., là em gái của Chị các Anh, là con gái của Cha của Mẹ, là cháu gái của Ông Bà, Cô Bác, Cậu Dì… Ngày mai, các em sẽ là vợ, là mẹ, các em là tương lai của dân tộc Việt Nam ta.
Tại sao công an cộng sản lại hung bạo, cư xử với Phương Uyên như đối với kẻ thù?
Chúng không coi em là tương lai của chính dân tộc này. Chúng đã không học được một phần của các dân tộc văn minh khác trên thế giới. Tất cả các dân tộc văn minh trên thế giới luôn dành vị trí xứng đáng cho các con gái, em gái,, cháu gái… trong cộng đồng dân tộc của mình?.
Chỉ có những công an độc tài, cộng sản mới có những hành vi vô luân lý, vô đạo đức như vậy.
CNCS, qua những bạo hành với phụ nữ trong chính dân tộc của mình, khẳng định chúng chúng luôn chuyên chính tàn bạo với tất cả những ai, mà chúng coi là làm nguy hại đến chế độ tham nhũng vô hạn độ, tham nhũng không bị pháp luật trừng trị, của chúng.
Chúng đã coi Phương Uyên là một người đe dọa đến quyền tham nhũng của chúng.
Điều này thể hiện bản chất tàn bạo, chuyên chính mù quáng bất chấp tương lai dân tộc Việt Nam, của đảng CSVN.
Đây là chính đảng, mà cương lĩnh và hành động của nó là hủy diệt tộc Việt trên bán đảo Đông Dương này.
Tin tức về Nguyễn Phương Uyên đã được truyền tải nhiều đến bạn đọc. Ta thấy em là cô gái ngoan, được bạn bè yêu mến, có uy tín trong trường. Ở Phương Uyên, cái gì của em cũng đẹp. Từ tên gọi, ánh mắt, tình cảm bạn bè,..
Người mẹ của Phương Uyên đã nhắn nhủ em: “Mẹ yêu con”.
Bạn bè yêu quí Phương Uyên đã viết thư cầu cứu lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Những trí thức lớn của Việt Nam đã bênh vực lòng yêu nước của em.
Bài viết này, tôi muốn viết về tình cảm của em qua câu dặn mẹ của mình, một cách hồn nhiên: Con ghét Trung Quốc.
Trả lời phỏng vấn BBC hôm 18/10 từ nhà riêng ở tỉnh Bình Thuận, bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của nữ sinh viên trả lời: (Công An) hỏi thì con bé nhà tôi nói là nó ghét Trung Quốc.
1. Nguyễn Phương Uyên ghét Trung Quốc
Câu trả lời CA của Nguyễn Phương Uyên tự nhiên như hơi thở, như khí trời mà con người cần đến.
Tại sao lại như vậy? Câu trả lời nằm trong minh triết Việt Nam đã đúc kết qui luật sống còn của tộc Việt trên bán đảo Đông Dương.
Từ thủa dựng nước, 100 chàng trai Việt, thủy tổ của các dân tộc sống trong quốc gia Việt Nam, đã biết rằng rừng thiêng Việt Nam là của Mẹ Âu Cơ truyền lại, phải bảo vệ như bảo vệ như bảo vệ chính sinh mạng mình. Biển Đông là do cha Lạc Long Quân làm chúa tể, phải trông coi, gìn giữ nơi có mộ tổ, quê cha.
Trải hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, bài học xa xưa khi giặc nhà Ân tràn đến, đất Hùng Vương bị tàn phá tiêu điều. Quê Việt đã có thể mất trong gang tấc.
Nhưng thần linh đã phù trợ giống nòi Việt ta. Thánh Gióng vươn vai làm quân thù khiếp vía.
Nhưng rồi, dù có thần Kim Qui giúp đỡ cho móng thần, do không cảnh giác trước mưu sâu gửi rể của giặc Trung Quốc, vua An Dương Vương phải trầm mình tại Biển Đông.
Lịch sử giữ nước của Việt Nam là lịch sử tiêu diệt bá quyền, bành trướng phương bắc mỗi khi chúng xâm lược đất đai, biển đảo của chúng ta từ Bà Trưng, Bà Triệu… đến Ngô Quyền, Lê Lợi Quang Trung…
Có thể nói, ghét Trung Quốc, ghét xâm lược Trung Hoa đã là bản chất ngàn năm di truyền của người Việt Nam.
Từ thế hệ này, sang thế hệ khác, chúng ta truyền cho nhau câu chuyện Mỵ Châu, Trọng Thủy.
Từ đời cha qua đời con, người Việt Nam luôn tự hào với những chiến công hiển hách của tổ tiên trên sông Bạch Đằng, trên bến Hàm Tử, bến Chương Dương, gò Đống Đa…
Em bé thơ đang bú bầu sữa mẹ Việt Nam, có cả dòng sữa ghét bành trướng Trung Quốc.
Em bé nhỏ nằm ngủ trên võng à ơi, nghe mãi chuyện:
“Muốn coi lên núi mà coi, 
  Xem bà Triệu Ẩu cưỡi voi diệt thù “…
Vì vậy, khi nghe Nguyễn Phương Uyên nói: Em ghét Trung Quốc, chúng ta thấy bình thường, ai là người Việt Nam cũng ghét Trung Quốc.
Thế nhưng có, những ngày hôm nay ở Việt Nam, có lũ người đã nhận giặc làm cha.
Chúng bắt người Việt Nam phải hữu nghị với giặc, kẻ đã xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa, nơi có mộ tổ Lạc Long Quân.
Chúng bắt người Việt Nam phải nói rằng: Ải Mục Nam Quan, Thác Bản Giốc, đồi 1509 Vị Xuyên Hà Giang,…là của Trung Quốc.
Chúng đòi dân tộc Việt Nam phải giữ gìn tình hữu nghị với quân xâm lăng Trung Quốc, coi đấy là báu vật tinh thần phải gìn giữ.
Lũ quỉ sứ này muốn tiêu diệt tộc Việt Nam ta.
Lũ người này đã bắt Nguyễn Phương Uyên.
2. Đại tướng cộng sản Phùng Quang Thanh
Đã là Đại tướng, phải có chiến tích trong quá khứ. Ông Phùng này đã là một quân nhân gương mẫu.
Nhưng ngày hôm nay, khi ông ta khấu đầu tri ân bọn bành trướng TQ vào tháng 8/2012, ông đã làm nhục cả Quân đội Việt Nam.
Trước hết phải nói rõ ràng rằng: Quân đội Nhân dân Việt Nam hôm nay, mặc dù do đảng CSVN thành lập, mặc dù có các sĩ quan cao cấp là đảng viên đảng CSVN, thì vẫn là Quân đội của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Việt Nam.
Chính những người chiến sĩ đang phục vụ trong quân đội sẽ hi sinh xương máu của mình gìn giữ đất nước này.
Đây không phải là quân đội của đảng CSVN.
Chỉ khi nào có một đạo quân gồm toàn các đảng viên ĐCS VN, thì lúc đó ĐCSVN mới có quyền đầu hàng Trung Quốc.
Những chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam chiến đấu trước hết là bảo vệ ngôi nhà của họ, bảo vệ vợ con họ, và hơn nữa là bảo vệ sự trường tồn của nhà nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.
Đối với họ, Tổ Quốc và Danh dự là cao hơn tính mạng.
Khấu đầu trước Trung Quốc, tri ân bọn đao phủ bành trướng Trung Quốc là ông Thanh đã làm nhục danh dự Quân đội VN.
Ông Thanh đã không thể so sánh được với Nguyễn Phương Uyên.
3. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Gia đình Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã viết đơn gửi Chủ tịch nước VN về trường hợp oan khiên của Cù Huy Hà Vũ, mong tìm ra công lý ở ông Chủ tịch nước.
Ông chủ tịch im lặng.
Hôm nay, các trí thức VN gửi tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về trường hợp Nguyễn Phương Uyên.
Chủ tịch nước với cương vị đứng đầu quốc gia, có quyền cao nhất bác bỏ những sai trái của các cơ quan nhà nước VN.
Vị nguyên thủ quốc gia này có bênh vực những người yêu nước không, có bênh vực Nguyễn Phương Uyên không? sẽ xác định sự tôn trọng của chúng ta với chức vị của ông ta.
Ông Trương Tấn Sang vừa chống tham nhũng trong BCT đảng CSVN và trong các Ủy viên TW đảng CSVN. Ông ta vừa thất bại.
Chủ tịch Trương Tấn Sang đã nhận ra chưa, sự thật cay đắng này: Hôm nay các Ủy viên TW không còn đặt lợi ích dân tộc Việt Nam là lợi ích cao nhất nữa. Hôm nay, họ đã bỏ phiếu cho tham nhũng, cho thần phục TQ, để tiếp tục được tham nhũng, để tiếp tục được nhận những phong bì đô la, những bổng lộc kếch xù, mà chức và quyền mang đến cho họ.
Nếu ông Chủ tịch muốn chống tham nhũng thật sự, ông phải dựa vào những người yêu nước, ông phải dựa vào dân chủ.
Nếu ông Chủ tịch muốn chống tham nhũng thật sự, ông phải vinh danh Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Việt Khang,…
Muốn có được ủng hộ của nhân dân Việt Nam, ông phải ghét Trung Quốc, phải tự do cho Nguyễn Phương Uyên.
___________________________________
Những bài viết, thông tin về Nguyễn Phương Uyên:

- Hãy cùng Mẹ Nhung trong hành trình đòi lại con gái Phương Uyên
Ước gì em là biển lặng
Thư của các bạn lớp 10CDTP1 gửi “Mèo Lười” Phương Uyên
Hôm đến trại giam Tân An mẹ khóc!?
Thư gửi Uyên
Vụ bắt SV Nguyễn Phương Uyên: CA vi phạm BLTTHS ra sao?
Khi trời tối đen ta mới thấy các vì sao
“Đất nước không chiến tranh, sao đau thắt trong lòng”
Thư gửi Nguyễn Phương Uyên từ quần đảo Trường Sa
SV Nguyễn Phương Uyên trong mắt bạn bè
Sự khác biệt của thông tin lề Dân và lề đảng qua một bản tin
Phương Uyên con gái Sông Phan
Yousafzai và Phương Uyên: “Bút và Thép”
Viết cho em, cô gái bé nhỏ, em ở đâu giữa bầy sói dữ?
CA Long An: Phương Uyên bị giam điều tra theo điều 88
Lòng Mẹ…
“Chúng tôi biết là sai quy trình, tôi biết gia đình rất lo lắng nhưng nó có vấn đề riêng”
Sự im lặng đáng sợ của Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm ở Sài Gòn
Bầu trời Tự Do cho Phương Uyên
“Đến khi nào tìm thấy tội sẽ gửi công văn về gia đình”
Cùng Nguyễn Phương Uyên cam kết không sử dụng hàng Trung Quốc
Thư cầu cứu khẩn cấp của tập thể sinh viên ĐHCNTP về trường hợp của Phương Uyên
Công an chối không bắt nữ sinh Phương Uyên
Nguyễn Phương Uyên – Hồn nhiên yêu nước trước những hèn câm
Nguyễn Phương Uyên – Mất tích vì làm thơ chống Trung Quốc?
Nữ sinh viên bị công an TP/HCM bắt, biệt tích
Nguyễn Phương Uyên…
Nguyễn Phương Uyên – Mất tích vì làm thơ
Một màu áo xanh – hai hình ảnh khác biệt
 

Chính sách đối ngoại quyết định tất cả (Tổ Quốc) (TQ 145)


“..Chọn lựa của họ thể hiện qua sự gia tăng đàn áp, qua lời tuyên bố “giữ nguyên trạng Biển Đông”. Đó là chọn lựa lệ thuộc Trung Quốc để tiếp tục cầm quyền…”
Bình thường không ai chờ đợi gì ở những khóa họp quốc hội của chế độ này. Nó không phải là một quốc hội mà chỉ là một cơ quan nô dịch có vai trò nghi thức cho phép ban lãnh đạo cộng sản cướp đoạt tiếng nói của dân tộc để quyết định tất cả. Nhiệm vụ của nó chỉ là giơ tay tán thành và sau đó đóng dấu ghi nhận những quyết định có sẵn. Các thành viên của nó không do dân bầu ra mà do đảng chỉ định; họ không phục vụ dân mà chỉ phục vụ đảng. Chưa hề có một “đại biểu quốc hội” nào thắc mắc về điều 88 bộ luật hình sự vi phạm hiến pháp một cách trắng trợn, hay những vụ án chính trị thô bạo; cũng chưa có “đại biểu” nào thăm hỏi các cử tri bị cướp đất, cướp nhà hay có thân nhân bị đánh chết trong đồn công an.
Lần này kỳ họp thứ 4, khóa 13, của quốc hội đang diễn ra đã được theo dõi nhiều hơn. Lý do đầu tiên là vì đảng đã chia rẽ trầm trọng và khó có thể truyền cho quốc hội những mệnh lệnh rõ rệt. Do đó có thể có tranh cãi, như đã từng xảy ra trong vụ biểu quyết đường sắt cao tốc. Một lý do khác là vì đất nước đang đứng trước một thử thách sống còn nghiêm trọng đến nỗi những người bạc nhược nhất cũng phải có phản ứng.
Tuy nhiên kỳ họp này đã bắt đầu một cách đáng thất vọng, như một phụ bản nhạt nhẽo của hội nghị trung ương 6 vừa qua của ĐCSVN. Ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhân danh người đứng đầu chính phủ nhận lỗi về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành”và hứa sẽ cố gắng để khắc phục. Nhưng những “yếu kém, khuyết điểm” đó là gì? Đó là tham ô lãng phí, cướp đoạt tài sản công cộng ở mức độ kinh khủng, làm thất thoát nhiều chục tỷ USD và đẩy kinh tế Việt Nam tới rất gần nguy cơ phá sản.  Dầu vậy chưa có dấu hiệu gì là ông sẽ bị chất vấn nghiêm khắc; một “đại biểu” còn trơ trẽn tuyên bố là sự thành khẩn nhận lỗi của thủ tướng làm người dân yên lòng.
Cũng rất có thể là chính sách đối ngoại sẽ chỉ được thảo luận rất qua loa, dù đó là vấn đề quan trọng nhất và quyết định tất cả trong lúc này. Bằng việc gia tăng một cách thô bạo chính sách đàn áp những người khác chính kiến ban lãnh đạo cộng sản chứng tỏ họ đã quyết định chặn đứng sự chuyển hóa vốn đã rất chậm của nước ta về dân chủ. Chọn lựa này sẽ có hậu quả tự nhiên là khiến Việt Nam bị cô lập, bởi vì tác dụng phối hợp của làn sóng dân chủ mới và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu là buộc Hoa Kỳ và các nước dân chủ phải cứng rắn hơn với các chế độ độc tài ngoan cố và chỉ giúp đỡ những nước đã có hoặc đang tiến tới dân chủ. Trong bối cảnh thế giới mới phải chọn giữa các nước dân chủ và Trung Quốc chứ không thể vừa lệ thuộc Trung Quốc và chà đạp nhân quyền vừa giữ được quan hệ kinh tế bình thường với Hoa Kỳ và Châu Âu. Những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã hiểu và họ đã chọn. Chọn lựa của họ thể hiện qua sự gia tăng đàn áp, qua lời tuyên bố “giữ nguyên trạng Biển Đông” của ông Nguyễn Tấn Dũng và qua lời phát biểu rất trắng trợn gần đây của Nguyễn Chí Vịnh theo đó Việt Nam không còn bất cứ băn khoăn nào với Trung Quốc. Đó là chọn lựa lệ thuộc Trung Quốc để tiếp tục cầm quyền.
Thế cô lập này sẽ dìm chúng ta trong nghèo khổ và lạc hậu. Nó đồng thời cũng biến chúng ta thành mồi ngon cho những tham vọng lấn chiếm của Bắc Kinh.
Tổ quốc lâm nguy!
Ban biên tập Tổ Quốc
http://www.ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1942:chinh-sach-doi-ngoai-quyet-dinh-tat-ca&catid=41&Itemid=74

Chung quanh cơn bão Sandy (Nguyễn Văn Huy)       Thongluan

“…dư luận các quốc gia dân chủ phương Tây theo dõi sát sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ, kể cả cơn bão Sandy…”

Sau cơn bão Sandy ở Queens, New York
Cơn bão nhiệt đới Sandy không ngờ đã là thời sự quốc tế nóng bỏng nhất trong tháng 10/2012. Không một cơ quan thông tấn quốc tế nào không dành cho cơn bão này những hàng tít đậm trên trang nhất. Dư luận quốc tế, đặc biệt là tại các quốc gia dân chủ phương Tây, nghe nhìn trực tiếp gần như từng giờ, mỗi lần từ 3 đến 4 phút, nhiều lúc người ta có cảm tưởng cơn bão đó đang xảy ngay tại Châu Âu. Mọi người lo sợ và hồi hộp mỗi khi cơn bão tiến đến gần New Jersey và các bang khác của Hoa Kỳ.
Cho đến cuối tháng 10, cơn bão Sandy đã làm thiệt mạng 144 người, trong đó một nửa lại Mỹ, số còn lại tại các quốc gia khác như Haiti, Cuba… Tổng số thiệt hại về tài sản khoảng 30 tỷ USD. Nói chung, những thiệt hại do cơn bão này gây ra tuy có lớn nhưng  cũng không lớn hơn những cơn bão trước đó tại Hoa Kỳ hay tại các nơi khác trên thế giới.
Trong khi, cũng do cơn bão Sandy này gây ra tại Haïti và Cuba, không một hãng thông tấn quốc tế nào dành cho quá 15 giây thời sự, và chỉ nhắc tới hai lần trong ngày. Sự thiệt hại về nhân mạng vài tài sản tại Haïti và Cuba tuy không bằng Hoa Kỳ nhưng là một gánh nặng không cáng đáng nỗi cho hai quốc gia nghèo nàn này.
Có cái gì không bình thường trong cách trình bày của các hãng thông tấn quốc tế. Cũng trong cùng thời gian đó, rất ít thông tấn xã nào nhắc tới cơn bão Sơn Tinh, và nếu có  cũng chưa tới 5 giây, trên vùng biển Đông Nam Á, với tốc độ trung tâm bão 170 km/giờ, đã làm thiệt mạng hơn 40 nguời, tàn phá mùa màng trên 30 tỉnh của Philippines, hơn 15.000 người mất nhà mất cửa và 45.000 người cần được cấp cứu gấp. Tại Việt Nam, với tốc độ 140 km/giờ, cơn bão Sơn Tinh đã gây nhiều thiệt nhưng ít hơn tại Philippines: 9 người thiệt mạng và 260.000 người phải di tản đi nơi khác. Trước đó, vào giữa tháng 08/2012, cơn bão Kaitak cũng đã làm thiệt mạng 9 người và gây thương tích cho 45 người khác, 11.000 căn nhà bị hư hại. Trên đường qua Trung Quốc và xuống Việt Nam, Kaitak đã làm thiệt mạng 9 người tại Philippines và buộc 500.000 người khác di tản tậi miền nam Trung Quốc. Riêng tại Philippines, cơn bão Saola hồi cuối tháng 07/2012 đã làm 105 người chết. Những thiệt hại về nhân mạng cũng như tài sản do các cơn bão nhiệt đới Đông Nam Á không kém gì tại New York và các thành phố miền đông nước Mỹ. Những người quan tâm chỉ biết tin về những cơn bão này trên mạng và một chỗ khiêm nhường trên báo giấy.
Các hãng thông tấn quốc tế đã tập trung mũi dùi vào cơn bão Sandy này vì nó trung hợp với thời gian cuộc tranh cữ tổng thống tại Hoa Kỳ. Trong khi hai ứng cử viên Obama và Romney đình chỉ mọi vận động tranh cử để đối phó với cơn bão, Sandy trở thành đề tài thời sự quốc tế hàng đầu của thế giới, quan trọng hơn cả cuộc nội chiến đang diễn ra tại Syria với 50 người thiệt mạng trung bình mỗi ngày hay dân chúng Portugal, Espana và Greece xuống đường biểu tình đòi quyền sống.
Tại sao lại quan tâm đến Hoa Kỳ? Chỉ vì một lý do giản dị: Hoa Kỳ là cường quốc kinh tế, tài chánh và quân sự hàng đầu của thế giới. Một tiếng ho của Hoa Kỳ ảnh hưởng liền tức khắc đến sức khỏe của các quốc gia khác. Cũng may, cơn bão này chỉ gây thiệt hại nhỏ, khoảng 30 tỷ nên Hoa Kỳ chịu đựng nỗi. Nếu tổng số thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ USD, chắc chắn chính phủ Hoa Kỳ phải vay nợ thêm để tái thiết lại những đổ vỡ, thị trường chứng khoán quốc tế chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lây. Hơn nữa, New York là thủ đô tài chánh của thế giới, sự đình chỉ hoạt động trong một ngày của thị trường chứng khoán này cũng đủ khiến những thị trường chứng khoán khác bối rối không biết phải mua bán như thế nào.
Điều này cho thấy kẻ mạnh lúc nào cũng có lý. Đây là một nghịch lý, vì ai cũng muốn bênh vực kẻ yếu trước sức mạnh của kẻ mạnh, nhưng đụng tới túi tiền thì ai cũng nghĩ tới mình trước đã. Lúc này thế giới phương Tây, đặc biệt là Châu Âu, đang bối rối vì chưa tìm ra lối thoát khỏi tình trạng bế tắc về kinh tế và tài chánh. Sự ổn vững của Châu Âu phần lớn dựa vào sự ổn vững của Hoa Kỳ, nếu Hoa Kỳ bị vấp ngã Châu Âu sẽ ngã theo. Đó là lý do giải thích tại sao dư luận các quốc gia dân chủ phương Tây theo dõi sát sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ, kể cả cơn bão Sandy.
Dư luận Châu Âu đang hồi hộp xem ai đắc cử tổng thống trong tháng 11 này. Trước đây mọi người đã rất phấn khởi trước sự thắng cử của Barack Obama, nhưng sau 5 năm cầm quyền ông Obama đã gây nhiều thất vọng vì không giúp Châu Âu tìm ra lối thoát khỏi đường hầm trì trệ. Người ta hy vọng Mitt Romney sẽ thắng cử và có biện pháp mạnh bạo hơn để dẫn Châu Âu ra khỏi bế tắc.
Nguyễn Văn Huy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét